Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 02 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxxx

Trumvayco 2
****************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Hà Lan báo động Trung Quốc gia tăng hoạt động dọ thám công nghiệp. Trả lời giới báo chí bên lề Diễn đàn An ninh Shangri-La tại Singapore, bộ trưởng Quốc Phòng Hà Lan Ruben Brekelmans ngày 31/05/2025, cho biết thêm các nỗ lực của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào ngành bán dẫn. Báo cáo tình báo mới nhất cho thấy mối đe dọa lớn nhất về mạng đến từ Trung Quốc và tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo an ninh công bố hồi tháng 04/2024, hoạt động gián điệp của Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp bán dẫn, hàng không vũ trị và hàng hải của Hà Lan nhằm củng cố năng lực các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

(AFP) – Anh Quốc tìm cách gia tăng khả năng sản xuất vũ khí. Vài ngày sau khi công bố chiến lược quốc phòng mới, chính phủ Anh ngày 31/05/2025, thông báo sẽ đầu tư 1,5 tỷ bảng Anh (tương đương với 1,8 tỷ đô la) để mở nhiều xưởng mới sản xuất vũ khí và đạn dược. Hồi tháng 02/2025, thủ tướng Keir Starmer đã thông báo tăng chi tiêu quân sự của Anh lên mức 2,5% của GDP vào năm 2027 thay vì là 2,3% như hiện nay nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới tại châu Âu vào lúc Hoa Kỳ hối thúc các đồng minh NATO tăng chi tiêu cho quốc phòng.

(RFI) – Người tị nạn Ukraina trong vòng xoáy bầu cử tổng thống Ba Lan vòng 2. Ngày 01/06/2025, Ba Lan tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống giữa Rafal Trzaskowski, 53 tuổi, đô trưởng Vacxava ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu và sử gia dân túy Karol Nawrocki, 42 tuổi, được đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) của tổng thống bảo thủ mãn nhiệm Andrzej Duda ủng hộ. Kết quả được cho là sẽ rất sít sao. Ứng viên dân túy đã giành được 21% số phiếu ở vòng 1 với chủ đề chính là đả kích sự hiện diện của gần nửa triệu người Ukraina tị nạn ở Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến tranh. Theo một nghiên cứu của Anh, tâm lý tiêu cực này ngày càng gia tăng là do những trang web thân điện Kremlin tổ chức phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

(AFP) – Pháp : Nhiều thanh niên bị khởi tố vì âm mưu bắt cóc liên quan đến tiền ảo. Trả lời AFP ngày 31/05/2025, Viện Kiểm sát cho biết 25 đối tượng từ 16 đến 23 tuổi đã bị khởi tố ngày 30/05 vì “âm mưu bắt cóc theo băng đảng” tại Paris và gần thành phố Nantes (phía tây Pháp) để đòi tiền chuộc. Theo một số nguồn tin nắm rõ vụ án, những người bị khởi tố chỉ là “người thi hành”, thường rất trẻ, và “phụ trách hậu cần” và được trả thù lao, nhưng không phải là chủ mưu.

(AFP) – Thủ tướng Đức sắp được tổng thống Mỹ tiếp tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên tân thủ tướng Đức Friedrich Merz được tổng thống Trump tiếp đón. Theo người phát ngôn chính phủ Đức, trong cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 05/06/2025, hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập đến thương mại thế giới, tình hình ở Trung Đông và chiến tranh Ukraina. Do tầm quan trọng của xuất khẩu đối với nền kinh tế, Đức đặc biệt lo ngại về hậu quả của cuộc chiến thương mại do Washington phát động. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu vừa trải qua 2 năm suy thoái nhưng thực ra đã bị trì trệ từ năm 2018.

(Reuters) – Phe Hamas đề nghị sửa đổi đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Ngày 31/05/2025, phong trào Hamas Palestine cho biết chấp nhận thả 10 con tin còn sống sót và trao lại 18 hài cốt của những con tin Israel đã qua đời để đổi lấy tự do cho một số lượng lớn tù nhân Palestine. Trong thông cáo, phe Hamas đề nghị sửa đổi một số điểm trong đề xuất hưu chiến của Mỹ, yêu cầu, một lệnh ngưng bắn vĩnh viễn (thay vì là 60 ngày), triệt thoái toàn bộ binh sĩ Israel ra khỏi dải Gaza và bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Steve Witkoff, đặc sứ Mỹ về Trung Đông đánh giá là “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Dự thảo của Mỹ đề nghị 60 ngày hưu chiến, 28 con tin Israel đổi lấy 1.200 tù nhân Palestine và viện trợ nhân đạo. Hôm nay, lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết các vụ nổ súng của Israel nhằm vào những người đang tiến về trung tâm phân phối viện trợ lương thực của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Palestine đã làm ít nhất 22 người chết và hơn 120 người bị thương.

(RFI) – Teheran chỉ trích báo cáo của AIEA về hạt nhân Iran. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - AIEA, tổng khối lượng uranium làm giàu của Iran đã đạt 9.247,6 kg, vượt 45 lần giới hạn cho phép theo thỏa thuận 2015. Trong cuộc điện đàm với tổng giám đốc AIEA, ngoại trưởng Iran lên án báo cáo trên mang tính “chính trị” và cảnh báo Teheran sẽ đáp trả “mọi hành động không thích hợp từ phía các bên châu Âu”. Ngày 31/05, Iran cho biết đã nhận được “các yếu tố” trong đề xuất của Mỹ sau năm vòng đàm phán do Oman làm trung gian và tuyên bố trên X rằng họ sẽ phản ứng thích hợp.

(RFI) – Bầu cử tổng thống Hàn Quốc và Nỗi lo về việc đàm phán thuế quan với Trump. Hôm nay, 01/06/2025, là ngày vận động tranh cử sau cùng cho hai viên tranh chức tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 03/06 sắp tới. Cuộc bầu cử sớm này được tổ chức sau việc ban hành thiết quân luật bất thành dẫn đến hệ quả là tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.

(AFP) – Miến Điện : Tập đoàn quân sự triển hạn ngừng bắn đến ngày 30/06. Lệnh ngừng bắn cũ hết hiệu lực ngày 30/05 nhưng thường xuyên bị chính quyền quân sự vi phạm với các vụ không kích nhắm vào các lực lượng nổi dậy. Trong thông cáo ngày 31/05, cơ quan truyền thông của tập đoàn quân sự nhấn mạnh việc triển hạn ngừng bắn nhằm “tạo thuận lợi cho hoạt động tái định cư và tái thiết các vùng bị tác động vì trận động đất” ngày 28/03 khiến gần 3.800 người chết, cũng như để chuẩn bị cho “một cuộc tổng tuyển cử dân chủ, tự do, công bằng và gồm nhiều bên” tham gia.

(Manila Standard) – Philippines phủ nhận thông báo Trung Quốc thông báo tập trận ở Biển Đông. Hải quân Philippines ngày 31/05/2025 bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận tuần tra trên biển và trên không tại bãi cạn Scarborough, khu vực mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham và Philippines đòi hỏi chủ quyền.


*************

Ukraine tập kích loạt căn cứ không quân chiến lược Nga

Quan chức Ukraine nói nước này đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV nhằm vào loạt căn cứ Nga, tuyên bố phá hủy 40 máy bay chiến lược.

Reuters hôm nay dẫn lời quan chức giấu tên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng nước này đã tiến hành chiến dịch tập kích vào sâu trong hậu phương Nga, tuyên bố cuộc tấn công đã phá hủy 40 máy bay chiến lược của Nga gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50.

Video được chia sẻ cho truyền thông cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) của Ukraine bay trên bãi đỗ của một căn cứ, bên dưới là ít nhất 4 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đang bốc cháy. "Đây là hình ảnh sân bay Belaya ở tỉnh Irkutsk của Nga", nguồn tin nói khi công bố video.

Ukraine tuyên bố phá hủy hơn 40 máy bay quân sự của Nga

Hình ảnh được cho là các máy bay Nga bị phá hủy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng drone FPV tấn công sân bay quân sự ở các tỉnh Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.

"Tại Murmansk và Irkutsk, drone FPV được phóng từ khu vực ngay gần các căn cứ đã khiến một số phi cơ bị bốc cháy. Những cuộc tấn công ở Ivanovo, Ryazan và Amur đã bị đẩy lùi. Các đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong. Một số nghi phạm liên quan cũng bị bắt", cơ quan này cho hay.

Các tài khoản mạng xã hội có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga nói rằng drone FPV được Ukraine giấu trong xe tải và triển khai bất ngờ từ khu vực gần sân bay, khiến lực lượng phòng thủ không kịp đối phó.

Vụ tấn công xảy ra cùng ngày 3 cây cầu đường sắt và đường bộ ở tỉnh Bryansk và Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, bị sập và khiến ít nhất 7 người chết, 69 người bị thương. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga sau đó khẳng định các vụ sập cầu đều do thuốc nổ, gọi đây là "những vụ tấn công khủng bố".

Vị trí tỉnh Irkutsk của Nga. Đồ họaL: Britannica

Vị trí tỉnh Irkutsk của Nga. Đồ họa: Britannica

Loạt sự kiện diễn ra chỉ một ngày trước khi phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến đàm phán trực tiếp lần thứ hai ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết phái đoàn Ukraine sẽ có mặt tại cuộc họp, sau nhiều ngày Kiev chưa cam kết tham dự đàm phán và nói rằng họ cần xem xét đề xuất từ Moskva trước.

Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky dự kiến công bố biên bản ghi nhớ về các điều kiện ngừng bắn trong cuộc gặp lần này. Nga được cho là có thể tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Moskva tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chủ chốt nhằm vào Nga.

Huyền Lê (Theo Reuters, Pravda, AFP)


************

Israel tập kích gần điểm phân phối viện trợ Gaza, ít nhất 31 người chết

Xe tăng và máy bay không người lái Israel tấn công khu vực gần điểm phân phối viện trợ ở miền nam Gaza, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết vụ tấn công xảy ra gần điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, rạng sáng nay. Hình ảnh hiện trường cho thấy người dân đang chất các thi thể lên xe kéo, trong khi những người khác mang theo các hộp và túi hàng cứu trợ.

Theo cơ quan y tế địa phương, ít nhất 31 thi thể đã được đưa đến bệnh viện Nasser ở Khan Younis, trong khi chưa có thống kê về số người bị thương.

Sameh Hamuda, cư dân 33 tuổi, nói rằng anh đã đi bộ từ Gaza City đến Rafah và ngủ qua đêm cùng người thân trong chiếc lều gần thành phố, trước khi đến trung tâm phân phối vào khoảng 5h để cùng đám đông chờ hàng cứu trợ.

"Họ bắt đầu phân phát hàng cứu trợ, nhưng đột nhiên máy bay không người lái (UAV) nã đạn vào người dân, rồi xe tăng bắt đầu bắn phá dữ dội. Một số người chết ngay trước mặt tôi. Tôi bỏ chạy và sống sót. Cái chết sẽ đuổi theo bạn chừng nào bạn còn ở Gaza", anh nói.

Người đàn ông bị thương sau cuộc tấn công gần điểm phân phối viện trợ ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/6. Ảnh: AFP

Người đàn ông bị thương sau cuộc tấn công ở thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 1/6. Ảnh: AFP

Abdullah Barbakh, 58 tuổi, mô tả hiện trường "hỗn loạn và toàn tiếng la hét" khi vụ tấn công xảy ra. "Tôi không hiểu tại sao quân đội gọi mọi người đến các trung tâm cứu trợ rồi lại nổ súng vào họ. Chúng tôi phải làm gì đây?", ông cho hay.

GHF phủ nhận xảy ra thương vong tại điểm phân phối viện trợ nhân đạo, khẳng định các hoạt động của họ diễn ra suôn sẻ, đồng thời cáo buộc Hamas tung thông tin giả.

Quân đội Israel nói họ "không biết những trường hợp thương vong do hỏa lực của Israel gây ra tại điểm phân phối viện trợ nhân đạo" và đang theo dõi tình hình.

Nhiều quốc gia đã lên án Israel về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, nơi Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng toàn bộ người dân đang phải đối mặt nạn đói sau hơn hai tháng Israel phong tỏa viện trợ.

Vị trí thành phố Rafah ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Vị trí thành phố Rafah ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

GHF là tổ chức có trụ sở tại Mỹ, được chính phủ Mỹ và Israel hậu thuẫn nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo tại Gaza, thay vì thông qua các cơ chế cứu trợ truyền thống do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Tổ chức này bắt đầu hoạt động tại Gaza vào tháng trước và phân phối viện trợ tại ba địa điểm.

GHF cho biết đã phân phối hàng trăm nghìn bữa ăn kể từ khi bắt đầu hoạt động, song việc triển khai phải đối mặt cảnh hỗn loạn tại một số trung tâm phân phối cũng như các trường hợp thương vong do hỏa lực của Israel.

Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ lớn khác từ chối hợp tác với GHF, cho rằng tổ chức này vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản và dường như được lập ra để phục vụ cho các mục tiêu quân sự của Israel.

Xung đột bùng phát sau khi Hamas tháng 10/2023 tập kích miền nam Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt hơn 250 con tin về Dải Gaza. Nhóm vũ trang hiện còn giữ 57 người, 35 trong số đó được cho là đã chết. Chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến hơn 54.000 người Palestine thiệt mạng, theo giới chức y tế địa phương.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)


*********

Nhà Trắng gửi đề xuất thỏa thuận hạt nhân cho Iran

Nhà Trắng thông báo đã gửi Iran đề xuất về thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ cho là "có thể chấp nhận được", cho rằng Tehran nên đồng ý.

"Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Đặc phái viên Steve Witkoff đã gửi đề xuất chi tiết và có thể chấp nhận được cho Iran. Nhằm thể hiện tôn trọng thỏa thuận, chúng tôi sẽ không nêu các điều khoản cho truyền thông. Tốt nhất là Iran nên chấp nhận nó", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm nay.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi hôm 31/5 cho hay người đồng cấp Oman đã thăm thủ đô Tehran để trình bày đề xuất của Mỹ. "Chúng tôi sẽ phản hồi phù hợp với nguyên tắc, lợi ích quốc gia và quyền của người dân Iran", ông cho hay.

Truyền thông Mỹ nhận định đề xuất chỉ đưa ra loạt điểm chính cho thỏa thuận, thay vì bản thảo chi tiết. Trong đó, Mỹ kêu gọi Iran ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium và đề nghị thành lập nhóm hợp tác khu vực để sản xuất năng lượng hạt nhân gồm Iran, Arab Saudi, Mỹ cùng các quốc gia Arab khác.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại Nhà Trắng ngày 1/4. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 1/4. Ảnh: AP

Kể từ ngày 12/4, Mỹ và Iran đã tổ chức 5 vòng đàm phán tập trung vào vấn đề hạt nhân. Đây là tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước trong suốt nhiều năm qua.

Tổng thống Trump ngày 30/5 cho hay Mỹ và Iran "đã tiến khá gần" tới thỏa thuận mới. "Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội đạt thỏa thuận. Họ không muốn bị giáng đòn. Họ muốn đạt thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra trong tương lai không xa", ông nói.

Iran hồi năm 2015 đạt thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) với các cường quốc, trong đó Tehran sẽ hạn chế làm giàu uranium để được nới lỏng các biện pháp cấm vận quốc tế.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi năm 2018, ông Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, trong đó có gây sức ép để các nước không mua dầu của Tehran. Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận này trong vòng một năm sau đó, trước khi bắt đầu giảm dần cam kết.

Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, những năm qua cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump khôi phục chính sách "áp lực tối đa" với Iran. Ông ủng hộ nỗ lực ngoại giao với Tehran về vấn đề hạt nhân, song cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.

Iran hiện làm giàu uranium lên tới 60%, mức cao nhất đối với mọi quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn ngưỡng 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% được đặt ra theo thỏa thuận năm 2015.

Thùy Lâm (Theo The Hill, AFP)


*************

Ấn Độ lần đầu thừa nhận tổn thất, gửi cảnh báo 'rắn' tới Pakistan


Theo đài truyền hình NDTV, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ Anil Chauhan hôm 31/5 thừa nhận nước này đã hứng chịu tổn thất trong xung đột với Pakistan, nhưng nhấn mạnh New Delhi đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật để giành lại lợi thế.

"Điều quan trọng không phải là số lượng máy bay bị mất, mà những sai lầm nào đã khiến chúng bị bắn hạ. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm, sau đó thay đổi chiến thuật và triển khai lại tất cả các máy bay chiến đấu để không kích từ xa. Hầu hết các đòn tấn công đều có độ chính xác tuyệt đối, đánh trúng vào các căn cứ không quân sâu bên trong Pakistan", ông Chauhan cho biết.

Cũng theo ông Chauhan, dù các cuộc giao tranh đã tạm dừng nhưng Ấn Độ vẫn sẽ "phản ứng chính xác và quyết đoán nếu có bất kỳ hành động khủng bố nào khác xuất phát từ Pakistan".

GsM762 WoAErvEt.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trên tàu sân bay INS Vikrant. Ảnh: X/@rajnathsingh

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới thăm hạm đội tàu sân bay INS Vikrant, khẳng định hải quân sẽ là lực lượng đầu tiên được triển khai nếu xung đột với Pakistan tái bùng phát.

"Chiến dịch Sindoor mới chỉ tạm dừng. Nếu Pakistan còn có bất kỳ động thái không hay nào, họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực và cơn thịnh nộ của Hải quân Ấn Độ", ông Singh cảnh báo.

Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ đã mở chiến dịch không kích Pakistan vào ngày 7/5, nhằm vào 9 cơ sở bị New Delhi cáo buộc của quân "khủng bố" ở vùng Kashmir. Islamabad sau đó đã triển khai máy bay chiến đấu đáp trả và tuyên bố bắn rơi 5 tiêm kích của New Delhi. Giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn cho tới ngày 10/5, khi một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thông qua.

Ấn Độ và Pakistan chỉ trích lẫn nhau về kho vũ khí hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan tố cáo nhau không kiểm soát được kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát kho vũ khí của quốc gia láng giềng.

Ấn Độ phủ nhận tuyên bố của ông Trump về lệnh ngừng bắn với Pakistan

Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nước này nhất trí ngừng bắn với Pakistan để đạt được thỏa thuận thương mại với Washington.

Ấn Độ khẳng định chiến dịch không kích Pakistan 'thành công'

Không quân Ấn Độ tuyên bố đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch không kích Pakistan, thậm chí còn bắn hạ được một số máy bay của Islamabad.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 02 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxxx

Trumvayco 2
****************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Hà Lan báo động Trung Quốc gia tăng hoạt động dọ thám công nghiệp. Trả lời giới báo chí bên lề Diễn đàn An ninh Shangri-La tại Singapore, bộ trưởng Quốc Phòng Hà Lan Ruben Brekelmans ngày 31/05/2025, cho biết thêm các nỗ lực của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào ngành bán dẫn. Báo cáo tình báo mới nhất cho thấy mối đe dọa lớn nhất về mạng đến từ Trung Quốc và tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo an ninh công bố hồi tháng 04/2024, hoạt động gián điệp của Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp bán dẫn, hàng không vũ trị và hàng hải của Hà Lan nhằm củng cố năng lực các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

(AFP) – Anh Quốc tìm cách gia tăng khả năng sản xuất vũ khí. Vài ngày sau khi công bố chiến lược quốc phòng mới, chính phủ Anh ngày 31/05/2025, thông báo sẽ đầu tư 1,5 tỷ bảng Anh (tương đương với 1,8 tỷ đô la) để mở nhiều xưởng mới sản xuất vũ khí và đạn dược. Hồi tháng 02/2025, thủ tướng Keir Starmer đã thông báo tăng chi tiêu quân sự của Anh lên mức 2,5% của GDP vào năm 2027 thay vì là 2,3% như hiện nay nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới tại châu Âu vào lúc Hoa Kỳ hối thúc các đồng minh NATO tăng chi tiêu cho quốc phòng.

(RFI) – Người tị nạn Ukraina trong vòng xoáy bầu cử tổng thống Ba Lan vòng 2. Ngày 01/06/2025, Ba Lan tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống giữa Rafal Trzaskowski, 53 tuổi, đô trưởng Vacxava ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu và sử gia dân túy Karol Nawrocki, 42 tuổi, được đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) của tổng thống bảo thủ mãn nhiệm Andrzej Duda ủng hộ. Kết quả được cho là sẽ rất sít sao. Ứng viên dân túy đã giành được 21% số phiếu ở vòng 1 với chủ đề chính là đả kích sự hiện diện của gần nửa triệu người Ukraina tị nạn ở Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến tranh. Theo một nghiên cứu của Anh, tâm lý tiêu cực này ngày càng gia tăng là do những trang web thân điện Kremlin tổ chức phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

(AFP) – Pháp : Nhiều thanh niên bị khởi tố vì âm mưu bắt cóc liên quan đến tiền ảo. Trả lời AFP ngày 31/05/2025, Viện Kiểm sát cho biết 25 đối tượng từ 16 đến 23 tuổi đã bị khởi tố ngày 30/05 vì “âm mưu bắt cóc theo băng đảng” tại Paris và gần thành phố Nantes (phía tây Pháp) để đòi tiền chuộc. Theo một số nguồn tin nắm rõ vụ án, những người bị khởi tố chỉ là “người thi hành”, thường rất trẻ, và “phụ trách hậu cần” và được trả thù lao, nhưng không phải là chủ mưu.

(AFP) – Thủ tướng Đức sắp được tổng thống Mỹ tiếp tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên tân thủ tướng Đức Friedrich Merz được tổng thống Trump tiếp đón. Theo người phát ngôn chính phủ Đức, trong cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 05/06/2025, hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập đến thương mại thế giới, tình hình ở Trung Đông và chiến tranh Ukraina. Do tầm quan trọng của xuất khẩu đối với nền kinh tế, Đức đặc biệt lo ngại về hậu quả của cuộc chiến thương mại do Washington phát động. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu vừa trải qua 2 năm suy thoái nhưng thực ra đã bị trì trệ từ năm 2018.

(Reuters) – Phe Hamas đề nghị sửa đổi đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Ngày 31/05/2025, phong trào Hamas Palestine cho biết chấp nhận thả 10 con tin còn sống sót và trao lại 18 hài cốt của những con tin Israel đã qua đời để đổi lấy tự do cho một số lượng lớn tù nhân Palestine. Trong thông cáo, phe Hamas đề nghị sửa đổi một số điểm trong đề xuất hưu chiến của Mỹ, yêu cầu, một lệnh ngưng bắn vĩnh viễn (thay vì là 60 ngày), triệt thoái toàn bộ binh sĩ Israel ra khỏi dải Gaza và bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Steve Witkoff, đặc sứ Mỹ về Trung Đông đánh giá là “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Dự thảo của Mỹ đề nghị 60 ngày hưu chiến, 28 con tin Israel đổi lấy 1.200 tù nhân Palestine và viện trợ nhân đạo. Hôm nay, lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết các vụ nổ súng của Israel nhằm vào những người đang tiến về trung tâm phân phối viện trợ lương thực của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Palestine đã làm ít nhất 22 người chết và hơn 120 người bị thương.

(RFI) – Teheran chỉ trích báo cáo của AIEA về hạt nhân Iran. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - AIEA, tổng khối lượng uranium làm giàu của Iran đã đạt 9.247,6 kg, vượt 45 lần giới hạn cho phép theo thỏa thuận 2015. Trong cuộc điện đàm với tổng giám đốc AIEA, ngoại trưởng Iran lên án báo cáo trên mang tính “chính trị” và cảnh báo Teheran sẽ đáp trả “mọi hành động không thích hợp từ phía các bên châu Âu”. Ngày 31/05, Iran cho biết đã nhận được “các yếu tố” trong đề xuất của Mỹ sau năm vòng đàm phán do Oman làm trung gian và tuyên bố trên X rằng họ sẽ phản ứng thích hợp.

(RFI) – Bầu cử tổng thống Hàn Quốc và Nỗi lo về việc đàm phán thuế quan với Trump. Hôm nay, 01/06/2025, là ngày vận động tranh cử sau cùng cho hai viên tranh chức tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 03/06 sắp tới. Cuộc bầu cử sớm này được tổ chức sau việc ban hành thiết quân luật bất thành dẫn đến hệ quả là tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.

(AFP) – Miến Điện : Tập đoàn quân sự triển hạn ngừng bắn đến ngày 30/06. Lệnh ngừng bắn cũ hết hiệu lực ngày 30/05 nhưng thường xuyên bị chính quyền quân sự vi phạm với các vụ không kích nhắm vào các lực lượng nổi dậy. Trong thông cáo ngày 31/05, cơ quan truyền thông của tập đoàn quân sự nhấn mạnh việc triển hạn ngừng bắn nhằm “tạo thuận lợi cho hoạt động tái định cư và tái thiết các vùng bị tác động vì trận động đất” ngày 28/03 khiến gần 3.800 người chết, cũng như để chuẩn bị cho “một cuộc tổng tuyển cử dân chủ, tự do, công bằng và gồm nhiều bên” tham gia.

(Manila Standard) – Philippines phủ nhận thông báo Trung Quốc thông báo tập trận ở Biển Đông. Hải quân Philippines ngày 31/05/2025 bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận tuần tra trên biển và trên không tại bãi cạn Scarborough, khu vực mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham và Philippines đòi hỏi chủ quyền.


*************

Ukraine tập kích loạt căn cứ không quân chiến lược Nga

Quan chức Ukraine nói nước này đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV nhằm vào loạt căn cứ Nga, tuyên bố phá hủy 40 máy bay chiến lược.

Reuters hôm nay dẫn lời quan chức giấu tên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng nước này đã tiến hành chiến dịch tập kích vào sâu trong hậu phương Nga, tuyên bố cuộc tấn công đã phá hủy 40 máy bay chiến lược của Nga gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50.

Video được chia sẻ cho truyền thông cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) của Ukraine bay trên bãi đỗ của một căn cứ, bên dưới là ít nhất 4 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đang bốc cháy. "Đây là hình ảnh sân bay Belaya ở tỉnh Irkutsk của Nga", nguồn tin nói khi công bố video.

Ukraine tuyên bố phá hủy hơn 40 máy bay quân sự của Nga

Hình ảnh được cho là các máy bay Nga bị phá hủy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng drone FPV tấn công sân bay quân sự ở các tỉnh Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.

"Tại Murmansk và Irkutsk, drone FPV được phóng từ khu vực ngay gần các căn cứ đã khiến một số phi cơ bị bốc cháy. Những cuộc tấn công ở Ivanovo, Ryazan và Amur đã bị đẩy lùi. Các đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong. Một số nghi phạm liên quan cũng bị bắt", cơ quan này cho hay.

Các tài khoản mạng xã hội có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga nói rằng drone FPV được Ukraine giấu trong xe tải và triển khai bất ngờ từ khu vực gần sân bay, khiến lực lượng phòng thủ không kịp đối phó.

Vụ tấn công xảy ra cùng ngày 3 cây cầu đường sắt và đường bộ ở tỉnh Bryansk và Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, bị sập và khiến ít nhất 7 người chết, 69 người bị thương. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga sau đó khẳng định các vụ sập cầu đều do thuốc nổ, gọi đây là "những vụ tấn công khủng bố".

Vị trí tỉnh Irkutsk của Nga. Đồ họaL: Britannica

Vị trí tỉnh Irkutsk của Nga. Đồ họa: Britannica

Loạt sự kiện diễn ra chỉ một ngày trước khi phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến đàm phán trực tiếp lần thứ hai ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết phái đoàn Ukraine sẽ có mặt tại cuộc họp, sau nhiều ngày Kiev chưa cam kết tham dự đàm phán và nói rằng họ cần xem xét đề xuất từ Moskva trước.

Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky dự kiến công bố biên bản ghi nhớ về các điều kiện ngừng bắn trong cuộc gặp lần này. Nga được cho là có thể tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Moskva tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chủ chốt nhằm vào Nga.

Huyền Lê (Theo Reuters, Pravda, AFP)


************

Israel tập kích gần điểm phân phối viện trợ Gaza, ít nhất 31 người chết

Xe tăng và máy bay không người lái Israel tấn công khu vực gần điểm phân phối viện trợ ở miền nam Gaza, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết vụ tấn công xảy ra gần điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, rạng sáng nay. Hình ảnh hiện trường cho thấy người dân đang chất các thi thể lên xe kéo, trong khi những người khác mang theo các hộp và túi hàng cứu trợ.

Theo cơ quan y tế địa phương, ít nhất 31 thi thể đã được đưa đến bệnh viện Nasser ở Khan Younis, trong khi chưa có thống kê về số người bị thương.

Sameh Hamuda, cư dân 33 tuổi, nói rằng anh đã đi bộ từ Gaza City đến Rafah và ngủ qua đêm cùng người thân trong chiếc lều gần thành phố, trước khi đến trung tâm phân phối vào khoảng 5h để cùng đám đông chờ hàng cứu trợ.

"Họ bắt đầu phân phát hàng cứu trợ, nhưng đột nhiên máy bay không người lái (UAV) nã đạn vào người dân, rồi xe tăng bắt đầu bắn phá dữ dội. Một số người chết ngay trước mặt tôi. Tôi bỏ chạy và sống sót. Cái chết sẽ đuổi theo bạn chừng nào bạn còn ở Gaza", anh nói.

Người đàn ông bị thương sau cuộc tấn công gần điểm phân phối viện trợ ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/6. Ảnh: AFP

Người đàn ông bị thương sau cuộc tấn công ở thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 1/6. Ảnh: AFP

Abdullah Barbakh, 58 tuổi, mô tả hiện trường "hỗn loạn và toàn tiếng la hét" khi vụ tấn công xảy ra. "Tôi không hiểu tại sao quân đội gọi mọi người đến các trung tâm cứu trợ rồi lại nổ súng vào họ. Chúng tôi phải làm gì đây?", ông cho hay.

GHF phủ nhận xảy ra thương vong tại điểm phân phối viện trợ nhân đạo, khẳng định các hoạt động của họ diễn ra suôn sẻ, đồng thời cáo buộc Hamas tung thông tin giả.

Quân đội Israel nói họ "không biết những trường hợp thương vong do hỏa lực của Israel gây ra tại điểm phân phối viện trợ nhân đạo" và đang theo dõi tình hình.

Nhiều quốc gia đã lên án Israel về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, nơi Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng toàn bộ người dân đang phải đối mặt nạn đói sau hơn hai tháng Israel phong tỏa viện trợ.

Vị trí thành phố Rafah ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Vị trí thành phố Rafah ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

GHF là tổ chức có trụ sở tại Mỹ, được chính phủ Mỹ và Israel hậu thuẫn nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo tại Gaza, thay vì thông qua các cơ chế cứu trợ truyền thống do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Tổ chức này bắt đầu hoạt động tại Gaza vào tháng trước và phân phối viện trợ tại ba địa điểm.

GHF cho biết đã phân phối hàng trăm nghìn bữa ăn kể từ khi bắt đầu hoạt động, song việc triển khai phải đối mặt cảnh hỗn loạn tại một số trung tâm phân phối cũng như các trường hợp thương vong do hỏa lực của Israel.

Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ lớn khác từ chối hợp tác với GHF, cho rằng tổ chức này vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản và dường như được lập ra để phục vụ cho các mục tiêu quân sự của Israel.

Xung đột bùng phát sau khi Hamas tháng 10/2023 tập kích miền nam Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt hơn 250 con tin về Dải Gaza. Nhóm vũ trang hiện còn giữ 57 người, 35 trong số đó được cho là đã chết. Chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến hơn 54.000 người Palestine thiệt mạng, theo giới chức y tế địa phương.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)


*********

Nhà Trắng gửi đề xuất thỏa thuận hạt nhân cho Iran

Nhà Trắng thông báo đã gửi Iran đề xuất về thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ cho là "có thể chấp nhận được", cho rằng Tehran nên đồng ý.

"Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Đặc phái viên Steve Witkoff đã gửi đề xuất chi tiết và có thể chấp nhận được cho Iran. Nhằm thể hiện tôn trọng thỏa thuận, chúng tôi sẽ không nêu các điều khoản cho truyền thông. Tốt nhất là Iran nên chấp nhận nó", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm nay.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi hôm 31/5 cho hay người đồng cấp Oman đã thăm thủ đô Tehran để trình bày đề xuất của Mỹ. "Chúng tôi sẽ phản hồi phù hợp với nguyên tắc, lợi ích quốc gia và quyền của người dân Iran", ông cho hay.

Truyền thông Mỹ nhận định đề xuất chỉ đưa ra loạt điểm chính cho thỏa thuận, thay vì bản thảo chi tiết. Trong đó, Mỹ kêu gọi Iran ngừng mọi hoạt động làm giàu uranium và đề nghị thành lập nhóm hợp tác khu vực để sản xuất năng lượng hạt nhân gồm Iran, Arab Saudi, Mỹ cùng các quốc gia Arab khác.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại Nhà Trắng ngày 1/4. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 1/4. Ảnh: AP

Kể từ ngày 12/4, Mỹ và Iran đã tổ chức 5 vòng đàm phán tập trung vào vấn đề hạt nhân. Đây là tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước trong suốt nhiều năm qua.

Tổng thống Trump ngày 30/5 cho hay Mỹ và Iran "đã tiến khá gần" tới thỏa thuận mới. "Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội đạt thỏa thuận. Họ không muốn bị giáng đòn. Họ muốn đạt thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra trong tương lai không xa", ông nói.

Iran hồi năm 2015 đạt thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) với các cường quốc, trong đó Tehran sẽ hạn chế làm giàu uranium để được nới lỏng các biện pháp cấm vận quốc tế.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi năm 2018, ông Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, trong đó có gây sức ép để các nước không mua dầu của Tehran. Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận này trong vòng một năm sau đó, trước khi bắt đầu giảm dần cam kết.

Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, những năm qua cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump khôi phục chính sách "áp lực tối đa" với Iran. Ông ủng hộ nỗ lực ngoại giao với Tehran về vấn đề hạt nhân, song cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.

Iran hiện làm giàu uranium lên tới 60%, mức cao nhất đối với mọi quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn ngưỡng 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% được đặt ra theo thỏa thuận năm 2015.

Thùy Lâm (Theo The Hill, AFP)


*************

Ấn Độ lần đầu thừa nhận tổn thất, gửi cảnh báo 'rắn' tới Pakistan


Theo đài truyền hình NDTV, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ Anil Chauhan hôm 31/5 thừa nhận nước này đã hứng chịu tổn thất trong xung đột với Pakistan, nhưng nhấn mạnh New Delhi đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật để giành lại lợi thế.

"Điều quan trọng không phải là số lượng máy bay bị mất, mà những sai lầm nào đã khiến chúng bị bắn hạ. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm, sau đó thay đổi chiến thuật và triển khai lại tất cả các máy bay chiến đấu để không kích từ xa. Hầu hết các đòn tấn công đều có độ chính xác tuyệt đối, đánh trúng vào các căn cứ không quân sâu bên trong Pakistan", ông Chauhan cho biết.

Cũng theo ông Chauhan, dù các cuộc giao tranh đã tạm dừng nhưng Ấn Độ vẫn sẽ "phản ứng chính xác và quyết đoán nếu có bất kỳ hành động khủng bố nào khác xuất phát từ Pakistan".

GsM762 WoAErvEt.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trên tàu sân bay INS Vikrant. Ảnh: X/@rajnathsingh

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới thăm hạm đội tàu sân bay INS Vikrant, khẳng định hải quân sẽ là lực lượng đầu tiên được triển khai nếu xung đột với Pakistan tái bùng phát.

"Chiến dịch Sindoor mới chỉ tạm dừng. Nếu Pakistan còn có bất kỳ động thái không hay nào, họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực và cơn thịnh nộ của Hải quân Ấn Độ", ông Singh cảnh báo.

Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ đã mở chiến dịch không kích Pakistan vào ngày 7/5, nhằm vào 9 cơ sở bị New Delhi cáo buộc của quân "khủng bố" ở vùng Kashmir. Islamabad sau đó đã triển khai máy bay chiến đấu đáp trả và tuyên bố bắn rơi 5 tiêm kích của New Delhi. Giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn cho tới ngày 10/5, khi một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thông qua.

Ấn Độ và Pakistan chỉ trích lẫn nhau về kho vũ khí hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan tố cáo nhau không kiểm soát được kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát kho vũ khí của quốc gia láng giềng.

Ấn Độ phủ nhận tuyên bố của ông Trump về lệnh ngừng bắn với Pakistan

Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nước này nhất trí ngừng bắn với Pakistan để đạt được thỏa thuận thương mại với Washington.

Ấn Độ khẳng định chiến dịch không kích Pakistan 'thành công'

Không quân Ấn Độ tuyên bố đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch không kích Pakistan, thậm chí còn bắn hạ được một số máy bay của Islamabad.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm