Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 02 tháng 12 -2025

xxxx

Maga-chum 2
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

TIN VẮN

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(AFP) - Vụ cháy chung cư ở Hồng Kông: Chính quyền chống « tin giả ». Chính quyền Hồng Kông hôm nay, 01/12/2025, thông báo đang thi hành các biện pháp "thích hợp" đối với những người lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng về vụ hỏa hoạn kinh hoàng tuần trước thiêu rụi một khu dân cư và cướp đi sinh mạng của 151 người, theo thống kê mới nhất. Vụ cháy bùng phát vào chiều thứ Tư tại tám tòa nhà 31 tầng ở quận Tai Po là vụ hỏa hoạn chung cư gây chết người nhiều nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1980, không tính các vụ cháy ở hộp đêm, nhà tù hoặc trung tâm mua sắm, theo nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu thảm họa của Đại học Leuven ở Bỉ. 

(AFP) - Khí hậu : Pháp đón tiếp các chuyên gia GIEC. Hôm nay, 01/12/2025, Pháp đón tiếp gần 600 chuyên gia khí hậu từ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) của Liên Hiệp Quốc để bắt đầu soạn thảo báo cáo tiếp theo, trong bối cảnh quốc tế bị chia rẽ về chống biến đổi khí hậu đang. Báo cáo dự kiến ​​được công bố vào năm 2028 hoặc 2029. Cho đến lúc đó, công việc của IPCC có thể sẽ bị cản trở do lập trường của Hoa Kỳ. Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, tổng thống Donald Trump đã khẳng định chống biến đổi khí hậu là "trò lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện chống lại thế giới" và là "một trò lừa bịp do những kẻ có ý đồ xấu tạo ra". Pháp đang tìm cách cứu vãn những cam kết mà các quốc gia đã đưa ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015 về việc giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

(AFP- Singapore áp dụng một lệnh cấm nghiêm ngặt đối với điện thoại và đồng hồ thông minh trong các trường trung học bắt đầu từ tháng 01/2026. Bộ Giáo Dục nước này thông báo như trên hôm 30/11/2025. Các quy định hiện tại cấm học sinh trung học sử dụng thiết bị điện tử trong lớp học. Quy định mới sẽ mở rộng ra ngoài giờ học, yêu cầu học sinh để điện thoại trong các khu vực lưu giữ được chỉ định, như tủ khóa hoặc cặp sách trong suốt giờ học. Bộ Giáo Dục nhấn mạnh rằng "việc sử dụng màn hình quá nhiều đã khiến các học sinh giảm các hoạt động quan trọng như giấc ngủ, hoạt động thể chất và giao tiếp xã hội với bạn bè và gia đình". Các trường học có thể cho phép sử dụng điện thoại thông minh trong một số trường hợp đặc biệt "khi cần thiết".

Quảng cáo

(RFI) - Israel : Thủ tướng Benjamin Netanyahu thỉnh cầu tổng thống Isaac Herzog ân xá. Thỉnh cầu được đưa ra vào hôm qua 30/11/2025. Đây là một động thái bất ngờ trong bối cảnh phiên tòa xét xử ông Netanyahu về tội tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm đã kéo dài hơn 5 năm. Thỉnh cầu này ngay lập tức đã nhận được nhiều phản ứng từ khắp nơi trong cả nước trên toàn quốc. 


***********

Kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraina: Trump kiếm tiền hay hòa bình ?

Minh Anh

Chủ Nhật ngày 30/11/2025, phái đoàn đàm phán Ukraina đã đến Florida để đàm phán với Mỹ về bản kế hoạch hòa bình do tổng thống Donald Trump đề xuất và được đánh giá là « rất bất lợi » cho Kiev. Nhưng nguyên thủ Mỹ dường như đã chọn phe : Đứng về phía Vladimir Putin vào lúc các doanh nhân Mỹ và Nga đã bắt đầu « mặc cả » cho một thỏa thuận kinh tế thời kỳ hậu chiến tranh.  

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Steve Witkoff, Marco Rubio, Jared Kushner, Daniel Driscoll, ngần ấy nhà đàm phán Mỹ được Donald Trump ủy nhiệm để buộc Nga và Ukraina chấp nhận một kế hoạch hòa bình. Vì sao lại có nhiều người đến như vậy ? Donald Trump dường như đang cho thấy một đường hướng ngoại giao « lộn xộn » trong hồ sơ Ukraina trong khi phía Nga chỉ do một nhân vật duy nhất, Kirill Dmitriev, chủ tịch Quỹ Đầu tư Nga đứng ra đại diện đàm phán với Mỹ.

Theo kênh truyền hình quốc tế France 24, bốn nhân vật, đại diện cho ba xu hướng giải pháp khác nhau cho hồ sơ Ukraina : Một do ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu với chủ trương muốn Ukraina tự vệ tốt hơn nhờ vào sự hậu thuẫn của Mỹ, một đường hướng được cho là không phù hợp với nguyện vọng của Donald Trump. Một hướng khác do Daniel Driscoll chủ trì, vốn phản đối hậu thuẫn quân sự cho Ukraina mà người đại diện là phó tổng thống Mỹ JD.Vance.

Xu hướng sau cùng mà người đại diện hiện nay là đặc sứ Steve Witkoff và mới đây có thêm Jared Kushner (con rể tổng thống Trump) được cho là thể hiện rõ lập trường của nguyên thủ Mỹ : Kết thúc nhanh chóng chiến tranh để nối lại các mối quan hệ kinh tế với Nga.Và đây mới là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới quan sát, đến mức trang Wall Street Journal, đăng một bài nhận định dài với hàng tựa ấn tượng « Kiếm tiền chứ không phải chiến tranh : Kế hoạch thực sự của Trump cho hòa bình Ukraina ».

Mở đầu bài viết, WSJ mô tả : « Ba doanh nhân quyền lực – hai người Mỹ và một người Nga – cặm cụi bên máy tính xách tay ở Miami Beach hồi tháng 10, bề ngoài là để vạch ra một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến kéo dài và đẫm máu giữa Nga và Ukraina. Nhưng theo những nguồn nắm rõ cuộc đàm phán, phạm vi dự án này còn rộng lớn hơn. Họ âm thầm vạch ra một con đường để đưa nền kinh tế trị giá hai nghìn tỷ đô la của Nga thoát khỏi tình trạng đóng băng – với các doanh nghiệp Mỹ sẽ là những người đầu tiên đánh bại các đối thủ châu Âu để giành lợi tức ».

Quảng cáo

Cụ thể, Hoa Kỳ muốn chiếm lấy một phần của 300 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa ở châu Âu để thực hiện dự án đầu tư chung với Nga, và tái thiết Ukraina. Hai nước Nga – Mỹ cùng nhau khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực, cùng chinh phục sao Hỏa hay cùng trở lại với dự án đường ống dẫn khí đốt Sakhaline…

Từ việc chủ tịch hãng Roscosmos của Nga đến thăm NASA ở Houston, cùng các xưởng ráp tên lửa Boeing và SpaceX ; đến việc Stephen Lynch – một nhà hảo tâm, người thân của Donald Trump Junior vận động hành lang để có được giấy phép mua lại đường ống dẫn Nord Stream 2 hay như một người bạn khác của Junior Gentry Beach, đang thảo luận để sở hữu 9,9% dự án khí ga hóa lỏng tại vùng Bắc Cực với hãng Novatek của Nga…

Nhìn từ góc độ này, nhà báo François Clémenceau, cây bút xã luận về thời sự quốc tế cho kênh truyền hình tư nhân BFMTV và báo Pháp La Tribune du Dimanche, trong chương trình Địa Chính Trị của RFI, nhận định, nền ngoại giao Mỹ dưới nhiệm kỳ II của Donald Trump giờ không còn nữa, « chính xác là vì không còn nhà ngoại giao nào để thực hiện chính sách đối ngoại. Thay cho nền ngoại giao và chính sách đối ngoại là chính sách cá nhân của Donald Trump và của một nhóm nhỏ những người đồng lõa, những người cùng với ông Trump đang điều hành nước Mỹ ! »   

Trong bối cảnh này, Ukraina hơn bao giờ hết một lần nữa lại lo bị Mỹ « đâm sau lưng » !


*********

Công ty Nga giải thích về thông báo 'sơ tán du khách khỏi Venezuela'

Hãng lữ hành Pegas Touristik cho biết đã đăng nhầm thông báo về sơ tán du khách Nga khỏi Venezuela, giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.

"Lỗi trong bản dịch tiếng Anh của thông cáo báo chí đã diễn giải sai kế hoạch đưa du khách trở về thành 'sơ tán'", hãng lữ hành Pegas Touristik cho biết hôm 30/11, đồng thời đề nghị truyền thông Nga đưa tin theo thông cáo gốc để tránh lan truyền thông tin thất thiệt.

Thông cáo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin "Nga sơ tán du khách khỏi Venezuela".

Hiệp hội Các hãng lữ hành Nga (ATOR) cùng ngày đăng thông báo cho biết Pegas Touristik đã điều chỉnh kế hoạch bay do tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, nhằm đề phòng rủi ro với các chuyến bay dân sự. ATOR cũng nhấn mạnh không có "chuyến bay sơ tán" nào được lên kế hoạch ở Venezuela.

Máy bay Boeing 777 thuộc hãng hàng không Nga Nordwind tại sân bay Simon Bolivar, thủ đô Caracas của Venezuela, tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

Máy bay của hãng hàng không Nga Nordwind tại sân bay Simon Bolivar, thủ đô Caracas của Venezuela, tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

Chuyến bay tiếp theo đến thành phố Porlamar trên đảo Margarita, ngoài khơi Venezuela, dự kiến diễn ra trong ngày 1/12 sẽ được chuyển sang Varadero, Cuba. Du khách sẽ được lựa chọn nghỉ tại các khách sạn tương đương hoặc cao cấp hơn ở Cuba, hoặc hủy chuyến du lịch và bảo lưu tiền cọc để sử dụng cho kỳ nghỉ khác.

CEO Anna Podgornaya cho hay những chuyến bay dự kiến đến Venezuela trong thời gian tới cũng sẽ được chuyển hướng sang Cuba cho đến khi tình hình ổn định. Với những du khách Nga đang ở đảo Margarita, họ vẫn có thể tiếp tục kỳ nghỉ như kế hoạch và sẽ được đưa thẳng về thủ đô Moskva bằng chuyến bay đặc biệt do hãng đối tác vận hành theo lịch trình ban đầu.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tuy chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Donald Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Hai ngày sau, ông Trump cảnh báo không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ "sẽ bị phong tỏa".

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Thanh Danh (Theo RIA Novosti, Times of India)


***********

Vụ cháy chung cư Hong Kong: Có thể không tìm ra người mất tích vì đã cháy thành tro

Cảnh sát Hong Kong cho biết một số nạn nhân trong vụ cháy chung cư tuần trước đã bị ngọn lửa thiêu thành tro và có khả năng sẽ không thể tìm thấy một số người được báo cáo mất tích.

Hong Kong - Ảnh 1.

Cảnh sát chiếu những hình ảnh chụp bên trong các căn hộ bị cháy ở khu chung cư Wang Fuk Court ngày 1-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 1-12, chính quyền Hong Kong thông báo họ đã bắt giữ tổng cộng 13 người vì nghi ngờ ngộ sát trong cuộc điều tra về vụ cháy chung cư nghiêm trọng nhất của thành phố này trong nhiều thập kỷ.

Cảnh sát đồng thời chỉ ra rằng các vật liệu cải tạo không đạt tiêu chuẩn đã làm bùng phát đám cháy khiến ít nhất 151 người thiệt mạng.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tại 7 tòa chung cư bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court vào hôm 26-11.

Họ phát hiện thi thể cư dân trong các cầu thang bộ và trên nóc tòa nhà, những nơi nạn nhân bị mắc kẹt khi tìm cách thoát khỏi ngọn lửa.

Hơn 40 người vẫn đang mất tích.

"Một số thi thể đã cháy thành tro, vì vậy có thể chúng tôi sẽ không thể tìm thấy tất cả những người mất tích" - viên cảnh sát Tsang Shuk-yin xúc động nói với các phóng viên.

Hong Kong - Ảnh 2.

Một bé gái đặt hoa trước các tòa chung cư bị hư hại do hỏa hoạn tại khu Wang Fuk Court để tưởng nhớ các nạn nhân hôm 30-11 - Ảnh: REUTERS

Sau khi kiểm tra một số mẫu lưới màu xanh được quấn quanh giàn giáo tre ở các tòa chung cư vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà chức trách nhận thấy chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy. Thông tin này được các quan chức phụ trách điều tra công bố tại họp báo.

Tổng thư ký hành chính Hong Kong Eric Chan nói rằng các nhà thầu thực hiện việc cải tạo đã sử dụng những vật liệu kém chất lượng này ở các khu vực khó tiếp cận, nhằm che giấu chúng khỏi các thanh tra viên.

Lớp xốp cách nhiệt mà các nhà thầu sử dụng cũng đã góp phần khiến ngọn lửa lan rộng, và hệ thống báo cháy tại khu phức hợp không hoạt động hiệu quả.

Hong Kong - Ảnh 3.

Người dân cầu nguyện khi đặt hoa tại khu vực tưởng niệm các nạn nhân gần khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Taipo, Hong Kong ngày 1-12 - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người đã đến tưởng nhớ các nạn nhân, trong đó có ít nhất 9 lao động giúp việc nhà người Indonesia và một người Philippines. Dòng người đến tưởng niệm kéo dài hơn 1km dọc theo con kênh bên cạnh khu chung cư.

Các buổi cầu nguyện dự kiến cũng sẽ diễn ra trong tuần này tại Tokyo (Nhật Bản), London (Vương quốc Anh) và Đài Bắc (đảo Đài Loan).

Đại diện cảnh sát Tsang Shuk-yin cho biết tính đến chiều 1-12, vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 151 người chết, tăng thêm so với con số trước đó là 146. Vị này nói: "Chúng tôi không thể loại trừ khả năng con số này sẽ còn tăng thêm nữa".

Theo Hãng tin AFP, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po của đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) là vụ cháy chung cư gây chết người nhiều nhất thế giới kể từ năm 1980.


************

Ca sĩ Nhật bị cắt điện khi đang biểu diễn ở Trung Quốc

Ca sĩ Maki Otsuki phải ngừng buổi diễn ở Thượng Hải vì bị cắt điện mà không rõ nguyên nhân, giữa lúc Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục căng thẳng.

Công ty quản lý của ca sĩ Nhật Bản Maki Otsuki, người thể hiện ca khúc chủ đề của bộ anime nổi tiếng One Piece (Đảo Hải Tặc), ngày 30/11 thông báo buổi biểu diễn ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc trước đó hai ngày phải dừng lại giữa chừng do "tình huống bất khả kháng".

Otsuki đã lên lịch biểu diễn trong ngày 28-29/11 tại Lễ hội Bandai Namco 2025 ở Thượng Hải. Lễ hội dự kiến kéo dài tới ngày 30/11, nhưng ban tổ chức đã thông báo toàn bộ sự kiện bị hủy sau khi "cân nhắc toàn diện các yếu tố".

Ca sĩ Nhật Bản bị cắt điện khi đang hát ở Trung Quốc

Buổi biểu diễn của Maki Otsuki tại Thượng Hải bị cắt điện hôm 28/11. Video: X/Rutaso.Japan

Nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản Momoiro Clover Z cũng hủy buổi biểu diễn trong sự kiện hôm 29/11. Các buổi biểu diễn ở Trung Quốc của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, như ca sĩ Ayumi Hamasaki và nghệ sĩ piano Hiromi Uehara, cũng bị hủy.

Đây là những sự kiện mới nhất chịu ảnh hưởng vì căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Hai nước đang trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan nằm cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc đáp trả bằng cách yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu, cấm hải sản, ngừng phát hành phim Nhật Bản và cảnh báo công dân không nên đến quốc gia này.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Giới lãnh đạo Nhật Bản trước đây thường tránh công khai nhắc đến đảo Đài Loan khi thảo luận về các kịch bản quân sự trong khu vực. Đây được coi là chính sách "mơ hồ chiến lược" của Nhật Bản, điều cũng được đồng minh Mỹ ủng hộ.

Hồng Hạnh (Theo AFP)


************

Mỹ diễn tập không kích Venezuela, ông Maduro vạch ý đồ của Washington

Hoài Linh

Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CNN
Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CNN

Cũng theo Wall Street Journal, trong cuộc điện đàm bí mật diễn ra gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro rằng, ông sẽ cân nhắc việc lật đổ ông Maduro nếu nhà lãnh đạo này không từ chức. 

Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ Venezuela điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy". Cuối tuần trước, người đứng đầu Mỹ ra thông báo không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa hoàn toàn đối với các hãng hàng không, phi công, các đối tượng buôn bán ma túy và buôn người. 

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, ông Trump lưu ý không nên hiểu thông báo trên là dấu hiệu báo trước một cuộc không kích sắp diễn ra. "Chúng tôi đưa ra cảnh báo không phận vì coi Venezuela là một quốc gia không thân thiện", lãnh đạo Nhà Trắng giải thích. 

Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại vùng biển Caribe, nơi có hơn 20 tàu bị các lực lượng Washington tấn công với cáo buộc đang vận chuyển ma túy. Mỹ đã triển khai hơn một chục tàu chiến và 15.000 quân trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giảm thiểu dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy vào xứ sở cờ hoa.

Venezuela đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ xác nhận về cuộc điện đàm của họ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ông Maduro đã xuất hiện trước công chúng, chấm dứt những đồn đoán đang lan rộng trong nước rằng ông đã bỏ trốn. 

Ông Maduro đã gửi một lá thư tới Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ của Venezuela thông qua vũ lực. Theo CNN, trong thư, ông Maduro viết, những hành động của Mỹ đe dọa việc sản xuất dầu mỏ của Venezuela và sự ổn định của thị trường quốc tế. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đã đăng bức thư trên lên kênh Telegram vào hôm nay (1/12). 


***********

Lũ lụt, lở đất xảy ra khắp châu Á, hơn 900 người thiệt mạng

Hoài Linh

Sri Lanka chìm trong biển nước. Video: The Guardian

Theo báo Guardian, khủng hoảng khí hậu đã ảnh hưởng đến các kiểu hình bão, bao gồm thời gian và cường độ, dẫn đến lượng mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh hơn. 

Tại Sri Lanka ở Nam Á, số người tử vong do lũ lụt và lở đất đã tăng mạnh, tính tới ngày 30/11 là 334 người. Gần 148.000 người khác phải di dời và sống ở những điểm trú ẩn tạm thời. Nhiều khu vực trũng thấp của thủ đô Colombo bị ngập nước. Trận bão Ditwah đã gây ra thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại quốc đảo Sri Lanka trong 2 thập niên, kể từ trận sóng thần tàn khốc năm 2004 khiến gần 31.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa. 

Ở Indonesia, nhà chức trách thống kê có hơn 442 người thiệt mạng và 402 người mất tích. Chính quyền địa phương đã nỗ lực tiếp cận một số khu vực bị tác động nặng trên đảo Sumatra, nơi có hàng nghìn người đang mắc kẹt trong tình trạng không có nhu yếu phẩm thiết yếu. Tính tới ngày 30/11, vẫn còn ít nhất 2 khu vực trên đảo Sumatra không thể tiếp cận được và chính quyền đã triển khai 2 tàu chiến từ Jakarta tới để cung cấp hàng cứu trợ. 

Tại Thái Lan, nơi có ít nhất 162 người thiệt mạng trong một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, chính quyền vẫn tiếp tục phân phối hàng cứu trợ và khắc phục thiệt hại.

Mùa gió mùa hàng năm, xảy ra từ giữa tháng 6 tới tháng 9, thường gây ra mưa lớn, lở đất và lũ quét. Năm nay, một cơn bão nhiệt đới đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, khiến Indonesia và Thái Lan nằm trong số những quốc gia có số người tử vong vì lũ lụt cao nhất trong những năm gần đây. 

Mưa xối xả gây lũ lụt, lở đất ở Hàn Quốc, 14 người thiệt mạng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm nay (20/7) đã chỉ thị cho chính phủ tuyên bố các khu vực bị ảnh hưởng nặng vì mưa lớn và lũ lụt là "vùng thảm họa đặc biệt".

Thành phố ven biển Trung Quốc ‘oằn mình’ hứng chịu lũ lụt vì bão Matmo

Dù bão Matmo chưa trực tiếp đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, nhưng một số khu vực duyên hải nước này đã hứng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.



Maga-chum 2
***********

Ukraine bác tin Nga giành được 2 làng ở Donetsk, phái viên Mỹ gặp ông Putin

Hoài Linh

Lính Nga. Ảnh: Sputniks
Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Trang RBC Ukraine dẫn tin từ quân đội nước này cho hay: "Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành được khu định cư Stavky và Novoselivka từ tay quân đoàn 3 của các lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật". 

Theo quân đội Ukraine, Nga đang sử dụng một chiến thuật cũ là cử các nhóm riêng biệt xâm nhập vào những khu vực làng mạc không thuộc quyền kiểm soát của Moscow để quay các video "giả vờ đã thâu tóm kiểm soát và chuyển tổn thất thành thắng lợi".

"Mỗi nhóm quân Nga đều bị các đơn vị Ukraine vô hiệu hóa một cách có hệ thống. Tuy nhiên, các chỉ huy Nga vẫn tiếp tục báo cáo về thành tích bịa đặt để làm hài lòng cấp trên", quân đội Ukraine nhấn mạnh. 

Dmytro Rohozuk, Tư lệnh Lữ đoàn Cơ giới số 60 của Ukraine xác nhận tình hình trong khu vực đang được kiểm soát. "Lữ đoàn Cơ giới số 60 cùng với các đơn vị lân cận tiếp tục giữ vững các tuyến phòng thủ tại Donetsk. Không có căn cứ nào để Nga tuyên bố đã giành được các khu định cư Stavky và Novoselivka", ông Rohozuk nói. 

Phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay (1/12) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều 2/12 để thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. 

Ông Peskov tiết lộ thêm, trong ngày 1/12, Tổng thống Putin sẽ có một số cuộc họp kín để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ. Cuộc gặp phái viên Mỹ sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Sáng kiến ngăn Ukraine gia nhập NATO

Hãng CNN dẫn một nguồn tin cho hay, trong cuộc gặp cuối tuần qua ở Florida, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đề xuất cập nhật của chính quyền Trump. Trong đó, Ukraine sẽ vẫn được phép giữ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hiến pháp của nước này, nhưng Nga và các nước thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu có thể đi tới thỏa thuận ngăn chặn Kiev thực sự gia nhập liên minh. 

Nguồn tin trên chỉ rõ: "Ukraine sẽ không bị ép buộc phải chính thức từ chối nguyện vọng gia nhập NATO về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia NATO có thể giải quyết các yêu cầu của Moscow thông qua các thỏa thuận song phương hoặc đa phương mà không cần sự tham gia của Kiev".

Thông tin này được đưa ra sau nhiều tháng Ukraine từ chối đáp ứng các điều kiện của Nga cũng như bác bỏ các yêu cầu về sự trung lập. 


**********

Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á

VnExpress

Số người chết vì lũ lụt, lở đất ở 4 nước châu Á vượt quá 1.100 người, khi khu vực hứng chịu hậu quả thảm khốc hơn của biến đổi khí hậu.

Tuần trước, những trận mưa xối xả kéo dài trút xuống Sri Lanka, đảo Sumatra của Indonesia, miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia, gây ra lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm nhiều khu dân cư.

Khu vực này đang trải qua mùa mưa, nhưng biến đổi khí hậu khiến mưa bão trở nên cực đoan hơn. Những trận mưa không ngớt đã khiến nhiều người dân phải trèo lên mái nhà chờ được giải cứu bằng thuyền và trực thăng.

Tại Indonesia, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 593 người thiệt mạng, gần 470 người vẫn mất tích. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm nay tới thăm Bắc Sumatra, bày tỏ hy vọng "điều tồi tệ nhất đã qua". Ông nói thêm ưu tiên hiện nay của chính phủ là lập tức cung cấp viện trợ cần thiết, nhất là ở những khu vực đã bị cô lập.

Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á

Lực lượng cứu hộ Indonesia giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ. Video: Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia

Đây là con số thương vong cao nhất trong một đợt thảm họa thiên nhiên ở Indonesia, kể từ trận động đất năm 2018 và sóng thần sau đó đã giết chết hơn 2.000 người ở Sulawesi.

Tại Sri Lanka, chính phủ đã kêu gọi viện trợ quốc tế và sử dụng trực thăng quân sự để tiếp cận những người bị mắc kẹt do lũ lụt và lở đất do trận bão gần đây gây ra. Giới chức nước này cho biết ít nhất 355 người chết và 366 người mất tích do lũ lụt diện rộng.

Mực nước lũ tại thủ đô Colombo đã đạt đỉnh điểm vào đêm qua. Nước lũ bất ngờ tràn về khiến một số người dân quanh Colombo bất ngờ.

"Năm nào chúng tôi cũng trải qua những trận lũ lụt nhỏ, nhưng lần này thì khác. Vấn đề không chỉ là lượng nước, mà còn là tốc độ nước lũ tràn về", tài xế giao hàng Dinusha Sanjaya, 37 tuổi, nói.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake gọi trận lũ lụt lần này là "thảm họa thiên nhiên lớn nhất và gây nhiều thách thức nhất trong lịch sử".

Người dân lội trong nước lũ tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, hôm 26/11. Ảnh: AFP

Người dân lội trong nước lũ tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, hôm 26/11. Ảnh: AFP

Tại Thái Lan, giới chức nước này hôm nay cho biết những trận mưa lớn gây lũ lụt đã khiến ít nhất 176 người thiệt mạng ở miền nam đất nước. Đây là một trong những trận lũ lụt chết chóc nhất ở Thái Lan trong vòng một thập kỷ.

Tại Malaysia, nơi mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều khu vực ở bang Perlis, ghi nhận hai người thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 02 tháng 12 -2025

xxxx

Maga-chum 2
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

TIN VẮN

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(AFP) - Vụ cháy chung cư ở Hồng Kông: Chính quyền chống « tin giả ». Chính quyền Hồng Kông hôm nay, 01/12/2025, thông báo đang thi hành các biện pháp "thích hợp" đối với những người lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng về vụ hỏa hoạn kinh hoàng tuần trước thiêu rụi một khu dân cư và cướp đi sinh mạng của 151 người, theo thống kê mới nhất. Vụ cháy bùng phát vào chiều thứ Tư tại tám tòa nhà 31 tầng ở quận Tai Po là vụ hỏa hoạn chung cư gây chết người nhiều nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1980, không tính các vụ cháy ở hộp đêm, nhà tù hoặc trung tâm mua sắm, theo nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu thảm họa của Đại học Leuven ở Bỉ. 

(AFP) - Khí hậu : Pháp đón tiếp các chuyên gia GIEC. Hôm nay, 01/12/2025, Pháp đón tiếp gần 600 chuyên gia khí hậu từ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) của Liên Hiệp Quốc để bắt đầu soạn thảo báo cáo tiếp theo, trong bối cảnh quốc tế bị chia rẽ về chống biến đổi khí hậu đang. Báo cáo dự kiến ​​được công bố vào năm 2028 hoặc 2029. Cho đến lúc đó, công việc của IPCC có thể sẽ bị cản trở do lập trường của Hoa Kỳ. Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, tổng thống Donald Trump đã khẳng định chống biến đổi khí hậu là "trò lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện chống lại thế giới" và là "một trò lừa bịp do những kẻ có ý đồ xấu tạo ra". Pháp đang tìm cách cứu vãn những cam kết mà các quốc gia đã đưa ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015 về việc giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

(AFP- Singapore áp dụng một lệnh cấm nghiêm ngặt đối với điện thoại và đồng hồ thông minh trong các trường trung học bắt đầu từ tháng 01/2026. Bộ Giáo Dục nước này thông báo như trên hôm 30/11/2025. Các quy định hiện tại cấm học sinh trung học sử dụng thiết bị điện tử trong lớp học. Quy định mới sẽ mở rộng ra ngoài giờ học, yêu cầu học sinh để điện thoại trong các khu vực lưu giữ được chỉ định, như tủ khóa hoặc cặp sách trong suốt giờ học. Bộ Giáo Dục nhấn mạnh rằng "việc sử dụng màn hình quá nhiều đã khiến các học sinh giảm các hoạt động quan trọng như giấc ngủ, hoạt động thể chất và giao tiếp xã hội với bạn bè và gia đình". Các trường học có thể cho phép sử dụng điện thoại thông minh trong một số trường hợp đặc biệt "khi cần thiết".

Quảng cáo

(RFI) - Israel : Thủ tướng Benjamin Netanyahu thỉnh cầu tổng thống Isaac Herzog ân xá. Thỉnh cầu được đưa ra vào hôm qua 30/11/2025. Đây là một động thái bất ngờ trong bối cảnh phiên tòa xét xử ông Netanyahu về tội tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm đã kéo dài hơn 5 năm. Thỉnh cầu này ngay lập tức đã nhận được nhiều phản ứng từ khắp nơi trong cả nước trên toàn quốc. 


***********

Kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraina: Trump kiếm tiền hay hòa bình ?

Minh Anh

Chủ Nhật ngày 30/11/2025, phái đoàn đàm phán Ukraina đã đến Florida để đàm phán với Mỹ về bản kế hoạch hòa bình do tổng thống Donald Trump đề xuất và được đánh giá là « rất bất lợi » cho Kiev. Nhưng nguyên thủ Mỹ dường như đã chọn phe : Đứng về phía Vladimir Putin vào lúc các doanh nhân Mỹ và Nga đã bắt đầu « mặc cả » cho một thỏa thuận kinh tế thời kỳ hậu chiến tranh.  

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Steve Witkoff, Marco Rubio, Jared Kushner, Daniel Driscoll, ngần ấy nhà đàm phán Mỹ được Donald Trump ủy nhiệm để buộc Nga và Ukraina chấp nhận một kế hoạch hòa bình. Vì sao lại có nhiều người đến như vậy ? Donald Trump dường như đang cho thấy một đường hướng ngoại giao « lộn xộn » trong hồ sơ Ukraina trong khi phía Nga chỉ do một nhân vật duy nhất, Kirill Dmitriev, chủ tịch Quỹ Đầu tư Nga đứng ra đại diện đàm phán với Mỹ.

Theo kênh truyền hình quốc tế France 24, bốn nhân vật, đại diện cho ba xu hướng giải pháp khác nhau cho hồ sơ Ukraina : Một do ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu với chủ trương muốn Ukraina tự vệ tốt hơn nhờ vào sự hậu thuẫn của Mỹ, một đường hướng được cho là không phù hợp với nguyện vọng của Donald Trump. Một hướng khác do Daniel Driscoll chủ trì, vốn phản đối hậu thuẫn quân sự cho Ukraina mà người đại diện là phó tổng thống Mỹ JD.Vance.

Xu hướng sau cùng mà người đại diện hiện nay là đặc sứ Steve Witkoff và mới đây có thêm Jared Kushner (con rể tổng thống Trump) được cho là thể hiện rõ lập trường của nguyên thủ Mỹ : Kết thúc nhanh chóng chiến tranh để nối lại các mối quan hệ kinh tế với Nga.Và đây mới là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới quan sát, đến mức trang Wall Street Journal, đăng một bài nhận định dài với hàng tựa ấn tượng « Kiếm tiền chứ không phải chiến tranh : Kế hoạch thực sự của Trump cho hòa bình Ukraina ».

Mở đầu bài viết, WSJ mô tả : « Ba doanh nhân quyền lực – hai người Mỹ và một người Nga – cặm cụi bên máy tính xách tay ở Miami Beach hồi tháng 10, bề ngoài là để vạch ra một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến kéo dài và đẫm máu giữa Nga và Ukraina. Nhưng theo những nguồn nắm rõ cuộc đàm phán, phạm vi dự án này còn rộng lớn hơn. Họ âm thầm vạch ra một con đường để đưa nền kinh tế trị giá hai nghìn tỷ đô la của Nga thoát khỏi tình trạng đóng băng – với các doanh nghiệp Mỹ sẽ là những người đầu tiên đánh bại các đối thủ châu Âu để giành lợi tức ».

Quảng cáo

Cụ thể, Hoa Kỳ muốn chiếm lấy một phần của 300 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa ở châu Âu để thực hiện dự án đầu tư chung với Nga, và tái thiết Ukraina. Hai nước Nga – Mỹ cùng nhau khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực, cùng chinh phục sao Hỏa hay cùng trở lại với dự án đường ống dẫn khí đốt Sakhaline…

Từ việc chủ tịch hãng Roscosmos của Nga đến thăm NASA ở Houston, cùng các xưởng ráp tên lửa Boeing và SpaceX ; đến việc Stephen Lynch – một nhà hảo tâm, người thân của Donald Trump Junior vận động hành lang để có được giấy phép mua lại đường ống dẫn Nord Stream 2 hay như một người bạn khác của Junior Gentry Beach, đang thảo luận để sở hữu 9,9% dự án khí ga hóa lỏng tại vùng Bắc Cực với hãng Novatek của Nga…

Nhìn từ góc độ này, nhà báo François Clémenceau, cây bút xã luận về thời sự quốc tế cho kênh truyền hình tư nhân BFMTV và báo Pháp La Tribune du Dimanche, trong chương trình Địa Chính Trị của RFI, nhận định, nền ngoại giao Mỹ dưới nhiệm kỳ II của Donald Trump giờ không còn nữa, « chính xác là vì không còn nhà ngoại giao nào để thực hiện chính sách đối ngoại. Thay cho nền ngoại giao và chính sách đối ngoại là chính sách cá nhân của Donald Trump và của một nhóm nhỏ những người đồng lõa, những người cùng với ông Trump đang điều hành nước Mỹ ! »   

Trong bối cảnh này, Ukraina hơn bao giờ hết một lần nữa lại lo bị Mỹ « đâm sau lưng » !


*********

Công ty Nga giải thích về thông báo 'sơ tán du khách khỏi Venezuela'

Hãng lữ hành Pegas Touristik cho biết đã đăng nhầm thông báo về sơ tán du khách Nga khỏi Venezuela, giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.

"Lỗi trong bản dịch tiếng Anh của thông cáo báo chí đã diễn giải sai kế hoạch đưa du khách trở về thành 'sơ tán'", hãng lữ hành Pegas Touristik cho biết hôm 30/11, đồng thời đề nghị truyền thông Nga đưa tin theo thông cáo gốc để tránh lan truyền thông tin thất thiệt.

Thông cáo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin "Nga sơ tán du khách khỏi Venezuela".

Hiệp hội Các hãng lữ hành Nga (ATOR) cùng ngày đăng thông báo cho biết Pegas Touristik đã điều chỉnh kế hoạch bay do tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, nhằm đề phòng rủi ro với các chuyến bay dân sự. ATOR cũng nhấn mạnh không có "chuyến bay sơ tán" nào được lên kế hoạch ở Venezuela.

Máy bay Boeing 777 thuộc hãng hàng không Nga Nordwind tại sân bay Simon Bolivar, thủ đô Caracas của Venezuela, tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

Máy bay của hãng hàng không Nga Nordwind tại sân bay Simon Bolivar, thủ đô Caracas của Venezuela, tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

Chuyến bay tiếp theo đến thành phố Porlamar trên đảo Margarita, ngoài khơi Venezuela, dự kiến diễn ra trong ngày 1/12 sẽ được chuyển sang Varadero, Cuba. Du khách sẽ được lựa chọn nghỉ tại các khách sạn tương đương hoặc cao cấp hơn ở Cuba, hoặc hủy chuyến du lịch và bảo lưu tiền cọc để sử dụng cho kỳ nghỉ khác.

CEO Anna Podgornaya cho hay những chuyến bay dự kiến đến Venezuela trong thời gian tới cũng sẽ được chuyển hướng sang Cuba cho đến khi tình hình ổn định. Với những du khách Nga đang ở đảo Margarita, họ vẫn có thể tiếp tục kỳ nghỉ như kế hoạch và sẽ được đưa thẳng về thủ đô Moskva bằng chuyến bay đặc biệt do hãng đối tác vận hành theo lịch trình ban đầu.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tuy chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Donald Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Hai ngày sau, ông Trump cảnh báo không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ "sẽ bị phong tỏa".

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Thanh Danh (Theo RIA Novosti, Times of India)


***********

Vụ cháy chung cư Hong Kong: Có thể không tìm ra người mất tích vì đã cháy thành tro

Cảnh sát Hong Kong cho biết một số nạn nhân trong vụ cháy chung cư tuần trước đã bị ngọn lửa thiêu thành tro và có khả năng sẽ không thể tìm thấy một số người được báo cáo mất tích.

Hong Kong - Ảnh 1.

Cảnh sát chiếu những hình ảnh chụp bên trong các căn hộ bị cháy ở khu chung cư Wang Fuk Court ngày 1-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 1-12, chính quyền Hong Kong thông báo họ đã bắt giữ tổng cộng 13 người vì nghi ngờ ngộ sát trong cuộc điều tra về vụ cháy chung cư nghiêm trọng nhất của thành phố này trong nhiều thập kỷ.

Cảnh sát đồng thời chỉ ra rằng các vật liệu cải tạo không đạt tiêu chuẩn đã làm bùng phát đám cháy khiến ít nhất 151 người thiệt mạng.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tại 7 tòa chung cư bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court vào hôm 26-11.

Họ phát hiện thi thể cư dân trong các cầu thang bộ và trên nóc tòa nhà, những nơi nạn nhân bị mắc kẹt khi tìm cách thoát khỏi ngọn lửa.

Hơn 40 người vẫn đang mất tích.

"Một số thi thể đã cháy thành tro, vì vậy có thể chúng tôi sẽ không thể tìm thấy tất cả những người mất tích" - viên cảnh sát Tsang Shuk-yin xúc động nói với các phóng viên.

Hong Kong - Ảnh 2.

Một bé gái đặt hoa trước các tòa chung cư bị hư hại do hỏa hoạn tại khu Wang Fuk Court để tưởng nhớ các nạn nhân hôm 30-11 - Ảnh: REUTERS

Sau khi kiểm tra một số mẫu lưới màu xanh được quấn quanh giàn giáo tre ở các tòa chung cư vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà chức trách nhận thấy chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy. Thông tin này được các quan chức phụ trách điều tra công bố tại họp báo.

Tổng thư ký hành chính Hong Kong Eric Chan nói rằng các nhà thầu thực hiện việc cải tạo đã sử dụng những vật liệu kém chất lượng này ở các khu vực khó tiếp cận, nhằm che giấu chúng khỏi các thanh tra viên.

Lớp xốp cách nhiệt mà các nhà thầu sử dụng cũng đã góp phần khiến ngọn lửa lan rộng, và hệ thống báo cháy tại khu phức hợp không hoạt động hiệu quả.

Hong Kong - Ảnh 3.

Người dân cầu nguyện khi đặt hoa tại khu vực tưởng niệm các nạn nhân gần khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Taipo, Hong Kong ngày 1-12 - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người đã đến tưởng nhớ các nạn nhân, trong đó có ít nhất 9 lao động giúp việc nhà người Indonesia và một người Philippines. Dòng người đến tưởng niệm kéo dài hơn 1km dọc theo con kênh bên cạnh khu chung cư.

Các buổi cầu nguyện dự kiến cũng sẽ diễn ra trong tuần này tại Tokyo (Nhật Bản), London (Vương quốc Anh) và Đài Bắc (đảo Đài Loan).

Đại diện cảnh sát Tsang Shuk-yin cho biết tính đến chiều 1-12, vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 151 người chết, tăng thêm so với con số trước đó là 146. Vị này nói: "Chúng tôi không thể loại trừ khả năng con số này sẽ còn tăng thêm nữa".

Theo Hãng tin AFP, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po của đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) là vụ cháy chung cư gây chết người nhiều nhất thế giới kể từ năm 1980.


************

Ca sĩ Nhật bị cắt điện khi đang biểu diễn ở Trung Quốc

Ca sĩ Maki Otsuki phải ngừng buổi diễn ở Thượng Hải vì bị cắt điện mà không rõ nguyên nhân, giữa lúc Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục căng thẳng.

Công ty quản lý của ca sĩ Nhật Bản Maki Otsuki, người thể hiện ca khúc chủ đề của bộ anime nổi tiếng One Piece (Đảo Hải Tặc), ngày 30/11 thông báo buổi biểu diễn ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc trước đó hai ngày phải dừng lại giữa chừng do "tình huống bất khả kháng".

Otsuki đã lên lịch biểu diễn trong ngày 28-29/11 tại Lễ hội Bandai Namco 2025 ở Thượng Hải. Lễ hội dự kiến kéo dài tới ngày 30/11, nhưng ban tổ chức đã thông báo toàn bộ sự kiện bị hủy sau khi "cân nhắc toàn diện các yếu tố".

Ca sĩ Nhật Bản bị cắt điện khi đang hát ở Trung Quốc

Buổi biểu diễn của Maki Otsuki tại Thượng Hải bị cắt điện hôm 28/11. Video: X/Rutaso.Japan

Nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản Momoiro Clover Z cũng hủy buổi biểu diễn trong sự kiện hôm 29/11. Các buổi biểu diễn ở Trung Quốc của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, như ca sĩ Ayumi Hamasaki và nghệ sĩ piano Hiromi Uehara, cũng bị hủy.

Đây là những sự kiện mới nhất chịu ảnh hưởng vì căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Hai nước đang trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan nằm cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc đáp trả bằng cách yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu, cấm hải sản, ngừng phát hành phim Nhật Bản và cảnh báo công dân không nên đến quốc gia này.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Giới lãnh đạo Nhật Bản trước đây thường tránh công khai nhắc đến đảo Đài Loan khi thảo luận về các kịch bản quân sự trong khu vực. Đây được coi là chính sách "mơ hồ chiến lược" của Nhật Bản, điều cũng được đồng minh Mỹ ủng hộ.

Hồng Hạnh (Theo AFP)


************

Mỹ diễn tập không kích Venezuela, ông Maduro vạch ý đồ của Washington

Hoài Linh

Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CNN
Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CNN

Cũng theo Wall Street Journal, trong cuộc điện đàm bí mật diễn ra gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro rằng, ông sẽ cân nhắc việc lật đổ ông Maduro nếu nhà lãnh đạo này không từ chức. 

Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ Venezuela điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy". Cuối tuần trước, người đứng đầu Mỹ ra thông báo không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa hoàn toàn đối với các hãng hàng không, phi công, các đối tượng buôn bán ma túy và buôn người. 

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, ông Trump lưu ý không nên hiểu thông báo trên là dấu hiệu báo trước một cuộc không kích sắp diễn ra. "Chúng tôi đưa ra cảnh báo không phận vì coi Venezuela là một quốc gia không thân thiện", lãnh đạo Nhà Trắng giải thích. 

Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại vùng biển Caribe, nơi có hơn 20 tàu bị các lực lượng Washington tấn công với cáo buộc đang vận chuyển ma túy. Mỹ đã triển khai hơn một chục tàu chiến và 15.000 quân trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giảm thiểu dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy vào xứ sở cờ hoa.

Venezuela đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ xác nhận về cuộc điện đàm của họ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ông Maduro đã xuất hiện trước công chúng, chấm dứt những đồn đoán đang lan rộng trong nước rằng ông đã bỏ trốn. 

Ông Maduro đã gửi một lá thư tới Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ của Venezuela thông qua vũ lực. Theo CNN, trong thư, ông Maduro viết, những hành động của Mỹ đe dọa việc sản xuất dầu mỏ của Venezuela và sự ổn định của thị trường quốc tế. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đã đăng bức thư trên lên kênh Telegram vào hôm nay (1/12). 


***********

Lũ lụt, lở đất xảy ra khắp châu Á, hơn 900 người thiệt mạng

Hoài Linh

Sri Lanka chìm trong biển nước. Video: The Guardian

Theo báo Guardian, khủng hoảng khí hậu đã ảnh hưởng đến các kiểu hình bão, bao gồm thời gian và cường độ, dẫn đến lượng mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh hơn. 

Tại Sri Lanka ở Nam Á, số người tử vong do lũ lụt và lở đất đã tăng mạnh, tính tới ngày 30/11 là 334 người. Gần 148.000 người khác phải di dời và sống ở những điểm trú ẩn tạm thời. Nhiều khu vực trũng thấp của thủ đô Colombo bị ngập nước. Trận bão Ditwah đã gây ra thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại quốc đảo Sri Lanka trong 2 thập niên, kể từ trận sóng thần tàn khốc năm 2004 khiến gần 31.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa. 

Ở Indonesia, nhà chức trách thống kê có hơn 442 người thiệt mạng và 402 người mất tích. Chính quyền địa phương đã nỗ lực tiếp cận một số khu vực bị tác động nặng trên đảo Sumatra, nơi có hàng nghìn người đang mắc kẹt trong tình trạng không có nhu yếu phẩm thiết yếu. Tính tới ngày 30/11, vẫn còn ít nhất 2 khu vực trên đảo Sumatra không thể tiếp cận được và chính quyền đã triển khai 2 tàu chiến từ Jakarta tới để cung cấp hàng cứu trợ. 

Tại Thái Lan, nơi có ít nhất 162 người thiệt mạng trong một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, chính quyền vẫn tiếp tục phân phối hàng cứu trợ và khắc phục thiệt hại.

Mùa gió mùa hàng năm, xảy ra từ giữa tháng 6 tới tháng 9, thường gây ra mưa lớn, lở đất và lũ quét. Năm nay, một cơn bão nhiệt đới đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, khiến Indonesia và Thái Lan nằm trong số những quốc gia có số người tử vong vì lũ lụt cao nhất trong những năm gần đây. 

Mưa xối xả gây lũ lụt, lở đất ở Hàn Quốc, 14 người thiệt mạng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm nay (20/7) đã chỉ thị cho chính phủ tuyên bố các khu vực bị ảnh hưởng nặng vì mưa lớn và lũ lụt là "vùng thảm họa đặc biệt".

Thành phố ven biển Trung Quốc ‘oằn mình’ hứng chịu lũ lụt vì bão Matmo

Dù bão Matmo chưa trực tiếp đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, nhưng một số khu vực duyên hải nước này đã hứng chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.



Maga-chum 2
***********

Ukraine bác tin Nga giành được 2 làng ở Donetsk, phái viên Mỹ gặp ông Putin

Hoài Linh

Lính Nga. Ảnh: Sputniks
Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Trang RBC Ukraine dẫn tin từ quân đội nước này cho hay: "Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành được khu định cư Stavky và Novoselivka từ tay quân đoàn 3 của các lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật". 

Theo quân đội Ukraine, Nga đang sử dụng một chiến thuật cũ là cử các nhóm riêng biệt xâm nhập vào những khu vực làng mạc không thuộc quyền kiểm soát của Moscow để quay các video "giả vờ đã thâu tóm kiểm soát và chuyển tổn thất thành thắng lợi".

"Mỗi nhóm quân Nga đều bị các đơn vị Ukraine vô hiệu hóa một cách có hệ thống. Tuy nhiên, các chỉ huy Nga vẫn tiếp tục báo cáo về thành tích bịa đặt để làm hài lòng cấp trên", quân đội Ukraine nhấn mạnh. 

Dmytro Rohozuk, Tư lệnh Lữ đoàn Cơ giới số 60 của Ukraine xác nhận tình hình trong khu vực đang được kiểm soát. "Lữ đoàn Cơ giới số 60 cùng với các đơn vị lân cận tiếp tục giữ vững các tuyến phòng thủ tại Donetsk. Không có căn cứ nào để Nga tuyên bố đã giành được các khu định cư Stavky và Novoselivka", ông Rohozuk nói. 

Phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay (1/12) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều 2/12 để thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. 

Ông Peskov tiết lộ thêm, trong ngày 1/12, Tổng thống Putin sẽ có một số cuộc họp kín để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ. Cuộc gặp phái viên Mỹ sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Sáng kiến ngăn Ukraine gia nhập NATO

Hãng CNN dẫn một nguồn tin cho hay, trong cuộc gặp cuối tuần qua ở Florida, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đề xuất cập nhật của chính quyền Trump. Trong đó, Ukraine sẽ vẫn được phép giữ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hiến pháp của nước này, nhưng Nga và các nước thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu có thể đi tới thỏa thuận ngăn chặn Kiev thực sự gia nhập liên minh. 

Nguồn tin trên chỉ rõ: "Ukraine sẽ không bị ép buộc phải chính thức từ chối nguyện vọng gia nhập NATO về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia NATO có thể giải quyết các yêu cầu của Moscow thông qua các thỏa thuận song phương hoặc đa phương mà không cần sự tham gia của Kiev".

Thông tin này được đưa ra sau nhiều tháng Ukraine từ chối đáp ứng các điều kiện của Nga cũng như bác bỏ các yêu cầu về sự trung lập. 


**********

Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á

VnExpress

Số người chết vì lũ lụt, lở đất ở 4 nước châu Á vượt quá 1.100 người, khi khu vực hứng chịu hậu quả thảm khốc hơn của biến đổi khí hậu.

Tuần trước, những trận mưa xối xả kéo dài trút xuống Sri Lanka, đảo Sumatra của Indonesia, miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia, gây ra lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm nhiều khu dân cư.

Khu vực này đang trải qua mùa mưa, nhưng biến đổi khí hậu khiến mưa bão trở nên cực đoan hơn. Những trận mưa không ngớt đã khiến nhiều người dân phải trèo lên mái nhà chờ được giải cứu bằng thuyền và trực thăng.

Tại Indonesia, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 593 người thiệt mạng, gần 470 người vẫn mất tích. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm nay tới thăm Bắc Sumatra, bày tỏ hy vọng "điều tồi tệ nhất đã qua". Ông nói thêm ưu tiên hiện nay của chính phủ là lập tức cung cấp viện trợ cần thiết, nhất là ở những khu vực đã bị cô lập.

Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á

Lực lượng cứu hộ Indonesia giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ. Video: Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia

Đây là con số thương vong cao nhất trong một đợt thảm họa thiên nhiên ở Indonesia, kể từ trận động đất năm 2018 và sóng thần sau đó đã giết chết hơn 2.000 người ở Sulawesi.

Tại Sri Lanka, chính phủ đã kêu gọi viện trợ quốc tế và sử dụng trực thăng quân sự để tiếp cận những người bị mắc kẹt do lũ lụt và lở đất do trận bão gần đây gây ra. Giới chức nước này cho biết ít nhất 355 người chết và 366 người mất tích do lũ lụt diện rộng.

Mực nước lũ tại thủ đô Colombo đã đạt đỉnh điểm vào đêm qua. Nước lũ bất ngờ tràn về khiến một số người dân quanh Colombo bất ngờ.

"Năm nào chúng tôi cũng trải qua những trận lũ lụt nhỏ, nhưng lần này thì khác. Vấn đề không chỉ là lượng nước, mà còn là tốc độ nước lũ tràn về", tài xế giao hàng Dinusha Sanjaya, 37 tuổi, nói.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake gọi trận lũ lụt lần này là "thảm họa thiên nhiên lớn nhất và gây nhiều thách thức nhất trong lịch sử".

Người dân lội trong nước lũ tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, hôm 26/11. Ảnh: AFP

Người dân lội trong nước lũ tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, hôm 26/11. Ảnh: AFP

Tại Thái Lan, giới chức nước này hôm nay cho biết những trận mưa lớn gây lũ lụt đã khiến ít nhất 176 người thiệt mạng ở miền nam đất nước. Đây là một trong những trận lũ lụt chết chóc nhất ở Thái Lan trong vòng một thập kỷ.

Tại Malaysia, nơi mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều khu vực ở bang Perlis, ghi nhận hai người thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm