Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 01 -2026

xxxx

pu_chum 2
***********

Tin tức thế giới 3-1: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị thay sau 5 tháng; Thái Lan soạn Hiến pháp mới?

HÀ ĐÀO

Ukraine - Ảnh 1.

Cũng trong ngày 2-1, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Giám đốc tình báo quốc phòng Kyrylo Budanov làm tân Chánh Văn phòng Tổng thống - Ảnh: REUTERS

Ukraine sắp có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 2-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch cải tổ Bộ Quốc phòng, trong đó ông dự định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm và đã đề nghị vị trí này cho Phó thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov (34 tuổi).

Phát biểu trên mạng xã hội, ông Zelensky đánh giá cao vai trò của ông Fedorov trong các chương trình liên quan đến máy bay không người lái, cũng như những thành tựu nổi bật trong số hóa dịch vụ và quy trình quản lý nhà nước.

Ông Fedorov hiện giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số từ năm 2019 và được xem là một gương mặt tương đối mới trên chính trường Ukraine. Việc bổ nhiệm ông cần được Quốc hội phê chuẩn.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ lý do thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmygal, người mới được bổ nhiệm vào tháng 7-2025, nhưng cho biết ông Shmygal sẽ được giao phụ trách một lĩnh vực khác "không kém phần quan trọng đối với sự ổn định của đất nước".

Ukraine - Ảnh 2.

Ông Mykhailo Fedorov trong cuộc phỏng vấn ngày 26-8-2025 - Ảnh: REUTERS

Tên lửa Nga đánh trúng chung cư ở Kharkov, 25 người bị thương

Theo Hãng tin Reuters, tên lửa của Nga ngày 2-1 đã tấn công trúng một tòa nhà chung cư nhiều tầng tại thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, khiến tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn. Ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 25 người khác bị thương sau vụ việc.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết hai tên lửa đạn đạo đã tấn công khu vực này, "gần như san phẳng" một tòa nhà dân cư năm tầng. Các đội cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 16 người phải nhập viện, bao gồm một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm xảy ra vụ nổ, nhiều người có thể đang ở các cửa hàng và quán cà phê tại tầng trệt của tòa nhà.

Nga phủ nhận tiến hành cuộc tấn công trên, cho rằng vụ nổ là do đạn dược của Ukraine phát nổ, cáo buộc Kiev lan truyền thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ không kích khách sạn ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát hôm 1-1 khiến 28 người thiệt mạng.

Đoạn clip ghi lại cảnh tên lửa Nga đánh trúng tòa chung cư ở Kharkov - Video: X/@NAFOvoyager

Thái Lan trưng cầu ý dân về Hiến pháp trong ngày tổng tuyển cử

Công báo Hoàng gia của Thái Lan ngày 2-1 đăng tải quyết định của chính phủ nước này ấn định ngày 8-2 là ngày cử tri Thái Lan bỏ phiếu về việc họ có ủng hộ việc soạn thảo một Hiến pháp mới để thay thế Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp năm 2017) hay không. 

Như vậy, trưng cầu ý dân về Hiến pháp sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử 8-2 tại “xứ sở Chùa Vàng”.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quyết định của nội các đã được Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul ký ngày 23-12-2025. Thông báo này ấn định ngày 8-2 là ngày để cử tri lựa chọn các đảng chính trị lãnh đạo đất nước và thể hiện lập trường của họ về Hiến pháp. Cử tri sinh sống trong và ngoài lãnh thổ Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu sớm vào ngày 1-2 tới.

Bà Takaichi điện đàm với ông Trump, chuẩn bị thăm Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết bà đã có một cuộc điện đàm "cực kỳ ý nghĩa" với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời xác nhận sẽ thăm Mỹ vào mùa xuân năm nay theo lời mời của nhà lãnh đạo Washington, Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin.

Theo bà Takaichi, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm, trong khi thảo luận về tình hình an ninh khu vực.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh đã diễn tập quá trình phong tỏa hòn đảo trong hai ngày, với các cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng đạn tầm xa vào eo biển Đài Loan.

Ban đầu, ông Trump coi các hoạt động quân sự này là sự tiếp diễn của những động thái lâu nay của Bắc Kinh, song Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cáo buộc Trung Quốc "làm gia tăng căng thẳng không cần thiết".

Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định chính sách "Một Trung Quốc"

Theo Hãng tin Yonhap ngày 2-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định lập trường của Seoul trong việc tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc" liên quan đến vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi, trong bối cảnh ông chuẩn bị thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tuần tới để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Lee nhấn mạnh hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á - bao gồm quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan - có ý nghĩa then chốt đối với khu vực.

Ông Lee cho biết các nguyên tắc đối ngoại được Hàn Quốc và Trung Quốc thống nhất khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 vẫn giữ vai trò nền tảng cho quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày, cùng phái đoàn kinh tế lớn, ông dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo.

Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Lee Jae Myung bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 1-11-2025 - Ảnh: YONHAP

Động đất 6,5 độ rung chuyển thủ đô Mexico

Trận động đất xảy ra sáng 2-1 (theo giờ địa phương) đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Mexico City, khiến người dân hoảng loạn rời khỏi nhà và làm ít nhất một người thiệt mạng. Tuy vậy, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là một người đàn ông 67 tuổi. Ông tử vong sau khi ngã cầu thang trong lúc sơ tán khỏi tòa nhà đang sinh sống.

Tâm chấn của trận động đất được xác định ở thị trấn ven biển San Marcos, bang Guerrero, cách thủ đô khoảng 400km về phía nam.

Hệ thống cảnh báo động đất quốc gia được kích hoạt lúc 7h58, phát tín hiệu trên đường phố và điện thoại di động, giúp người dân có vài giây để sơ tán trước khi rung chấn lan tới khu vực đông dân.

Tổng thống Claudia Sheinbaum cũng tạm dừng cuộc họp báo thường nhật để rời khỏi hội trường tại Cung điện Quốc gia.

Hơn 420 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất đạt 4,7 độ.

Đón năm mới

Tin tức thế giới 3-1: Ukraine thay Bộ trưởng Quốc phòng; Tên lửa Nga đánh trúng chung cư Kharkov - Ảnh 6.

Anh Marco Fois thực hiện cú nhảy xuống sông Tiber từ cầu Cavour, một phần trong hoạt động chào đón năm mới truyền thống tại thủ đô Rome của Ý hôm 1-1 - Ảnh: REUTERS


************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(BusinessWorld) - Trung Quốc tuyên bố tăng cường "bảo vệ" bãi cạn Scarborough, cáo buộc Philippines làm tổn hại hệ sinh thái tại vùng biển này. Theo một báo cáo do các nhóm nghiên cứu thuộc bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên của Trung Quốc đưa ra, Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh việc giám sát bãi cạn này trong khi tiến hành công tác bảo tồn các rạn san hô tại đây. Vào tháng 09/2025, Trung Quốc đã phê duyệt việc thành lập một khu bảo tồn rộng 3.500 ha ở phía đông bắc Scarborough đang tranh chấp. Manila gọi kế hoạch này là "cái cớ rõ ràng để chiếm đóng" bãi cạn này. Trước đó, Trung Quốc đã cho xây các đảo nhân tạo với đường băng, hệ thống radar và các cảng ở Biển Đông để tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực. 

(AFP) – Mỹ : Trung Quốc tập trận chỉ làm “gia tăng căng thẳng một cách vô ích”. Trong thông cáo ngày 01/01/2026, ông Tommy Pigott, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cũng kêu gọi Bắc Kinh “kiềm chế, ngừng gây sức ép quân sự đối với Đài Loan và tiến hành đối thoại mang tính xây dựng”. Trung Quốc đã huy động một lực lượng chiếm hạm, chiến đấu cơ lớn nhất từ tháng 10/2024 để tập trận bao vây, phong tỏa  Đài Loan trong hai ngày 29-30/12. Ngày 29/12, tổng thống Trump cho biết “không lo ngại về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc”, ngầm bác bỏ khả năng chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh tấn công hòn đảo, bởi vì ông Tập “chưa nói với tôi bất cứ điều gì về việc đó”.

(Reuters) - Tổng thống Hàn Quốc sắp công du Trung Quốc. Ngày 04/01/2026, ông Lee Jae Myung sẽ được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại Bắc Kinh. Chuyến công du đánh dấu cuộc gặp thứ hai giữa ông Tập và ông Lee chỉ trong vòng hai tháng, được coi là một khoảng thời gian ngắn bất thường, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Trung Quốc trong việc củng cố quan hệ với Seoul và thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch, trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo trở nên căng thẳng do vấn đề Đài Loan. Hàn Quốc và Trung Quốc có thể ký hơn 10 thỏa thuận về kinh tế, doanh nghiệp và khí hậu. Seoul cũng đặt mục tiêu “khôi phục” quan hệ với Bắc Kinh, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, chuỗi cung ứng, công nghiệp xanh và K-Pop.

(Reuters) - Hồng Kông bắt giữ 21 người với cáo buộc hối lộ và nhận hối lộ trong công tác cải tạo chung cư. Hơn một tháng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến ít nhất 161 người thiệt mạng tại khu chung cư Hồng Phú Uyển, chính quyền đặc khu hành chính hôm nay, 02/01/2025, cho biết những đối tượng bị bắt gồm các nhà thầu xây dựng, các thành viên của hội đồng quản lý chung cư, các đối tượng môi giới và tư vấn dự án. 

Quảng cáo

(AFP) - Phần Lan giữ một tàu chở hàng Nga bị nghi ngờ phá hỏng cáp truyền thông ngầm nối Helsinki và Tallinn. Ngày 01/01/2025, hải quan Phần Lan cho biết con tàu này chở thép Nga bị trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu. Tàu Fitburg xuất phát từ Saint Petersburg và dự kiến cập cảng Haifa ở Israel. 14 thành viên thủy thủ đoàn cũng bị tạm giam ngày 31/12/2025.

(AFP) - Ả Rập Xê Út hành quyết 356 người trong năm 2025. Số liệu được đưa ra trong bảng tổng kết mà hãng tin AFP công bố vào hôm qua, 01/01/2025, đánh dấu một kỷ lục mới tại vương quốc này. Kể từ khi chiến dịch chống ma túy được khởi xướng vào năm 2023, số vụ hành quyết tại Ả Rập Xê Út đã tăng lên nhanh chóng. Các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền lên án những vụ xử tử này là nhằm "đe dọa, gieo rắc sự sợ hãi" cho người dân. 

(AFP) - Na Uy : Xe điện chiếm 95,9% tổng số xe đăng ký mới trong năm 2025. Liên đoàn Đường bộ Na Uy hôm nay, 02/01/2025, cho biết trong năm ngoái, số lượng xe điện được đăng ký mới đã đạt kỷ lục 179.549 chiếc, đưa nước này tiến rất gần đến mục tiêu không bán xe xăng. 


**********

Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng khai hỏa nếu Iran giết hại người biểu tình

Tuyên bố cứng rắn của ông Trump về khả năng Mỹ can thiệp vào tình hình biểu tình tại Iran đang làm dấy lên lo ngại căng thẳng song phương leo thang.

biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 2-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang ở trạng thái "sẵn sàng hành động" nếu chính quyền Iran sát hại người biểu tình, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang tại quốc gia này đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Phát biểu được đưa ra sau khi các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iran lần đầu chuyển sang bạo lực chết người, kể từ khi làn sóng bất ổn bùng phát hôm 28-12-2025.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran "nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa, Mỹ sẽ đến cứu những người này".

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Mỹ đang ở trạng thái "tay trên chốt an toàn và sẵn sàng khai hỏa", làm dấy lên lo ngại về khả năng căng thẳng giữa Washington và Iran bị đẩy lên nấc thang mới.

Phản ứng trước lời đe dọa của ông Trump, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran - tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào các cuộc biểu tình tại Iran sẽ dẫn tới "hỗn loạn ở mọi khu vực".

Cảnh báo của Washington được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iran diễn biến xấu đi nhanh chóng. Hôm 1-1, người biểu tình và lực lượng an ninh đã đụng độ tại nhiều thành phố. Ít nhất 6 người được cho là đã thiệt mạng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng khai hỏa nếu Iran giết hại người biểu tình - Ảnh 2.

Người dân Iran tập trung biểu tình tại một cây cầu hôm 29-12-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn Fars của Iran, 2 người đã thiệt mạng tại thành phố Lordegan, thuộc tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, và 3 người khác tại Azna, tỉnh Lorestan lân cận.

Fars cho biết tại Lordegan, một số người biểu tình đã ném đá vào các tòa nhà hành chính, bao gồm Văn phòng Tỉnh trưởng, nhà thờ Hồi giáo, Tòa thị chính và ngân hàng. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay và bắt giữ một số người được cho là "cầm đầu". Tại Azna, những người bạo loạn được cho là đã tấn công một đồn cảnh sát.

Truyền hình nhà nước Iran trước đó đưa tin một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình qua đêm tại thành phố Kouhdasht, miền tây nước này.

Quan chức tỉnh Lorestan cho biết 13 cảnh sát và thành viên lực lượng bán quân sự Basij - lực lượng tình nguyện trực thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - bị thương do bị ném đá.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm 28-12-2025 tại thủ đô Tehran, khi nhiều chủ cửa hàng đình công để phản đối giá cả leo thang do đồng rial mất giá và tình trạng kinh tế trì trệ, sau đó lan sang nhiều địa phương khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng khi thừa nhận người biểu tình có "những yêu cầu chính đáng" và kêu gọi chính phủ cải thiện đời sống kinh tế.

Tuy nhiên giới chức tư pháp và an ninh Iran đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng "kiên quyết" trước bất kỳ hành động nào bị coi là gây mất ổn định, hoặc phá hoại trật tự công cộng.


*********

Vợ Nguyễn Sỹ Cương bị nghi nhường ghế ngon cạnh Tô Lâm để cứu chồng

hoakhanh nguyen

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi nhận ghế mới là thứ trưởng thường trực Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam, bà Lâm Thị Phương Thanh bị dân mạng nghi ngờ là phải nhường ghế “hầu hạ” ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, để cứu chồng dính vụ lái BMW tông chết nữ sinh.

Bà Thanh được biết đến là phó chánh văn phòng thường trực Văn Phòng Trung Ương Đảng, tức là người lo những việc hậu cần cho tổng bí thư. Bà ta được nhìn thấy đi theo ông Tô Lâm trong chuyến công du Nam Hàn hồi giữa Tháng Tám năm ngoái.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, tân thứ trưởng thường trực Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam. (Hình: Lao Động)

Các báo Việt Nam hôm 31 Tháng Mười Hai cho biết, bà Thanh để lại ghế phó chánh văn phòng thường trực Văn Phòng Trung Ương Đảng cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Theo bàn tán của cộng đồng mạng hôm 1 Tháng Giêng, ghế phó Văn Phòng Trung Ương Đảng “ngon ăn” và được ưu ái ở gần tổng bí thư nên dễ có nhiều “bổng lộc” hơn ghế thứ trưởng tại một bộ.

Việc bà Thanh nhận ghế mới cũng khiến công luận nhắc lại vụ ông Nguyễn Sỹ Cương, chồng bà ta, lái BMW tông em ĐNPT, nữ sinh 18 tuổi, đứt lìa chân sau đó chết tại bệnh viện hồi cuối Tháng Năm năm ngoái, nhưng được “xếp lại hồ sơ.”

Ông Nguyễn Sỹ Cương là cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam.

Vụ ông Cương tông xe chết người hiện đã “chìm xuồng” sau khi báo Dân Trí hồi cuối Tháng Năm năm ngoái đưa tin “chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.”

Theo bản tin thời điểm đó, trong sự việc xảy ra vào trưa 30 Tháng Năm, ông NSC (tức Nguyễn Sỹ Cương, 64 tuổi, ở quận Đống Đa) lái xe BMW X3 (mẫu xe SUV hạng sang) trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc xe chạy tốc độ cao, đâm trúng xe gắn máy do ông ĐVH ở quận Hai Bà Trưng, chở theo con gái là ĐNPT. Sau cú tông xe, ông H. bị gãy chân, còn con gái bị đứt lìa một chân.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc BMW X3 nằm trên vỉa hè và bị hư hỏng nặng. Chiếc xe gắn máy của hai nạn nhân bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Sau vụ tông xe, ông Nguyễn Sỹ Cương được test nhanh cho kết quả “không vi phạm nồng độ cồn.”

Em ĐNPT chết tại bệnh viện một tuần sau đó, trong lúc chưa kịp tham dự kỳ thi tú tài.

Đáng nói, điều bất thường là ông Cương được giấu hình ảnh, không bị bắt hoặc khởi tố như thường thấy trong các vụ tông xe gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ này, một số ý kiến trên mạng xã hội đòi làm rõ chi tiết ông Nguyễn Sỹ Cương và vợ, bà Lâm Thị Phương Thanh, làm sao có thể mua được chiếc xe BMW, dù lương công chức và đại biểu Quốc Hội chỉ hơn chục triệu đồng (vài trăm đô la) mỗi tháng. (N.H.K) [dt]


************

Biểu tình rầm rộ, gây thương vong ở nhiều tỉnh thành của Iran

Hoài Linh

Biểu tình, phóng hỏa tại Iran. Video: RT

Các hãng thông tấn CNN và Fars đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương vào tối 1/1 khi người biểu tình tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Lorestan, phía tây Iran.

Người biểu tình đã đụng độ, ném đá vào cảnh sát, phóng hỏa nhiều ô tô. Theo Fars, một số "kẻ bạo loạn" có vũ trang đã lợi dụng cuộc biểu tình trong thành phố. Cảnh sát sau đó đã tịch thu vũ khí của một số cá nhân. 

Làn sóng biểu tình bắt đầu bùng phát vào cuối tuần trước khi đồng Rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, với 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD so với mức 860.000 Rial đổi được 1 USD cách đây một năm. Các quan chức Iran đã buộc phải thừa nhận các vấn đề kinh tế và cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với tình trạng bất ổn. 

Hãng RT đưa tin, Israel, đối thủ "không đội trời chung" của Iran, đã công khai ủng hộ tình trạng bất ổn trên. Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cổ vũ những người biểu tình Iran và tuyên bố các điệp viên của họ đã trà trộn vào đám đông biểu tình. Trong thông điệp trên tài khoản X bằng tiếng Farsi, Mossad viết: "Hãy cùng nhau xuống đường. Thời điểm đã tới. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Không chỉ từ xa hay bằng lời nói, chúng tôi sát cánh với các bạn trên thực địa". 

Tình trạng bất ổn nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp Iran và chuyển thành vấn đề chính trị. Một số người biểu tình đã yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ, vốn bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Biểu tình sau đó chuyển thành bạo lực ở nhiều địa điểm. Theo các video lan truyền trên mạng, người biểu tình đã tấn công các tòa nhà và cơ quan chính phủ có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran.

Các cuộc biểu tình đang diễn ra là tồi tệ nhất kể từ cuộc bạo động năm 2022, vốn bùng phát sau khi Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi bị cáo buộc sử dụng khăn trùm đầu không đúng cách, đã thiệt mạng trong trại giam của cảnh sát. Vụ việc đã gây ra nhiều tuần bất ổn, làm hơn 200 người tử vong và hàng nghìn người bị bắt giữ trên khắp Iran.

Rộ tin Israel sắp gửi Mỹ đề xuất tấn công Iran lần nữa

Các nguồn tin tiết lộ, Israel đang chuẩn bị đề xuất với Mỹ phương án tập kích Iran một lần nữa vì lo ngại Tehran đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo.


**********

Moscow hứng chịu đợt tấn công mới của UAV tầm xa

Hoài Linh

UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

Hãng tin RT dẫn lời ông Sobyanin cho biết, từ lúc 19h ngày 1/1 tới 1h sáng ngày 2/1, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 20 UAV, không có thương vong hay thiệt hại nào từ các vụ việc trên. Hiện, các chuyên gia thuộc dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường các UAV rơi. 

Để đề phòng, các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay trong khoảng thời gian trên. 

Vụ việc trên diễn ra sau một cuộc tấn công khác nhằm vào Moscow đúng đêm giao thừa, ngay khi Tổng thống Nga Putin đọc bài phát biểu mừng năm mới. 

Quân đội Ukraine hôm 1/1 xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga vào đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1/2026 như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của Nga. 

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay nhà máy lọc dầu Ilsky bị UAV nhắm trúng, dẫn tới hỏa hoạn tại hiện trường. Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của cơ quan này nói, cuộc tấn công trên nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của quân Nga. 

Rạng sáng 1/1, các kênh Telegram và nhóm giám sát của Nga bắt đầu đưa tin về một làn sóng tấn công bằng UAV vào nhiều mục tiêu của Nga tại một số khu vực, gồm cả vùng Kaluga và Krasnodar Krai. 

Trong những tháng gần đây, các lực lượng Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu dân cư. Moscow đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí và UAV của Kiev.

Những 'điểm nóng' giao tranh thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine năm 2025

Các chuyên gia Nga cho biết cuộc xung đột ở Ukraine mang tính tiêu hao và những vụ giao tranh dữ dội giữa hai bên năm 2025 đã quyết định điều đó.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 01 -2026

xxxx

pu_chum 2
***********

Tin tức thế giới 3-1: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị thay sau 5 tháng; Thái Lan soạn Hiến pháp mới?

HÀ ĐÀO

Ukraine - Ảnh 1.

Cũng trong ngày 2-1, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Giám đốc tình báo quốc phòng Kyrylo Budanov làm tân Chánh Văn phòng Tổng thống - Ảnh: REUTERS

Ukraine sắp có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 2-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch cải tổ Bộ Quốc phòng, trong đó ông dự định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm và đã đề nghị vị trí này cho Phó thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov (34 tuổi).

Phát biểu trên mạng xã hội, ông Zelensky đánh giá cao vai trò của ông Fedorov trong các chương trình liên quan đến máy bay không người lái, cũng như những thành tựu nổi bật trong số hóa dịch vụ và quy trình quản lý nhà nước.

Ông Fedorov hiện giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số từ năm 2019 và được xem là một gương mặt tương đối mới trên chính trường Ukraine. Việc bổ nhiệm ông cần được Quốc hội phê chuẩn.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ lý do thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmygal, người mới được bổ nhiệm vào tháng 7-2025, nhưng cho biết ông Shmygal sẽ được giao phụ trách một lĩnh vực khác "không kém phần quan trọng đối với sự ổn định của đất nước".

Ukraine - Ảnh 2.

Ông Mykhailo Fedorov trong cuộc phỏng vấn ngày 26-8-2025 - Ảnh: REUTERS

Tên lửa Nga đánh trúng chung cư ở Kharkov, 25 người bị thương

Theo Hãng tin Reuters, tên lửa của Nga ngày 2-1 đã tấn công trúng một tòa nhà chung cư nhiều tầng tại thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, khiến tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn. Ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 25 người khác bị thương sau vụ việc.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết hai tên lửa đạn đạo đã tấn công khu vực này, "gần như san phẳng" một tòa nhà dân cư năm tầng. Các đội cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 16 người phải nhập viện, bao gồm một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm xảy ra vụ nổ, nhiều người có thể đang ở các cửa hàng và quán cà phê tại tầng trệt của tòa nhà.

Nga phủ nhận tiến hành cuộc tấn công trên, cho rằng vụ nổ là do đạn dược của Ukraine phát nổ, cáo buộc Kiev lan truyền thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ không kích khách sạn ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát hôm 1-1 khiến 28 người thiệt mạng.

Đoạn clip ghi lại cảnh tên lửa Nga đánh trúng tòa chung cư ở Kharkov - Video: X/@NAFOvoyager

Thái Lan trưng cầu ý dân về Hiến pháp trong ngày tổng tuyển cử

Công báo Hoàng gia của Thái Lan ngày 2-1 đăng tải quyết định của chính phủ nước này ấn định ngày 8-2 là ngày cử tri Thái Lan bỏ phiếu về việc họ có ủng hộ việc soạn thảo một Hiến pháp mới để thay thế Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp năm 2017) hay không. 

Như vậy, trưng cầu ý dân về Hiến pháp sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử 8-2 tại “xứ sở Chùa Vàng”.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quyết định của nội các đã được Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul ký ngày 23-12-2025. Thông báo này ấn định ngày 8-2 là ngày để cử tri lựa chọn các đảng chính trị lãnh đạo đất nước và thể hiện lập trường của họ về Hiến pháp. Cử tri sinh sống trong và ngoài lãnh thổ Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu sớm vào ngày 1-2 tới.

Bà Takaichi điện đàm với ông Trump, chuẩn bị thăm Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết bà đã có một cuộc điện đàm "cực kỳ ý nghĩa" với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời xác nhận sẽ thăm Mỹ vào mùa xuân năm nay theo lời mời của nhà lãnh đạo Washington, Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin.

Theo bà Takaichi, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm, trong khi thảo luận về tình hình an ninh khu vực.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh đã diễn tập quá trình phong tỏa hòn đảo trong hai ngày, với các cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng đạn tầm xa vào eo biển Đài Loan.

Ban đầu, ông Trump coi các hoạt động quân sự này là sự tiếp diễn của những động thái lâu nay của Bắc Kinh, song Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cáo buộc Trung Quốc "làm gia tăng căng thẳng không cần thiết".

Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định chính sách "Một Trung Quốc"

Theo Hãng tin Yonhap ngày 2-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định lập trường của Seoul trong việc tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc" liên quan đến vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi, trong bối cảnh ông chuẩn bị thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tuần tới để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Lee nhấn mạnh hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á - bao gồm quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan - có ý nghĩa then chốt đối với khu vực.

Ông Lee cho biết các nguyên tắc đối ngoại được Hàn Quốc và Trung Quốc thống nhất khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 vẫn giữ vai trò nền tảng cho quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày, cùng phái đoàn kinh tế lớn, ông dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo.

Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Lee Jae Myung bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 1-11-2025 - Ảnh: YONHAP

Động đất 6,5 độ rung chuyển thủ đô Mexico

Trận động đất xảy ra sáng 2-1 (theo giờ địa phương) đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Mexico City, khiến người dân hoảng loạn rời khỏi nhà và làm ít nhất một người thiệt mạng. Tuy vậy, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là một người đàn ông 67 tuổi. Ông tử vong sau khi ngã cầu thang trong lúc sơ tán khỏi tòa nhà đang sinh sống.

Tâm chấn của trận động đất được xác định ở thị trấn ven biển San Marcos, bang Guerrero, cách thủ đô khoảng 400km về phía nam.

Hệ thống cảnh báo động đất quốc gia được kích hoạt lúc 7h58, phát tín hiệu trên đường phố và điện thoại di động, giúp người dân có vài giây để sơ tán trước khi rung chấn lan tới khu vực đông dân.

Tổng thống Claudia Sheinbaum cũng tạm dừng cuộc họp báo thường nhật để rời khỏi hội trường tại Cung điện Quốc gia.

Hơn 420 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất đạt 4,7 độ.

Đón năm mới

Tin tức thế giới 3-1: Ukraine thay Bộ trưởng Quốc phòng; Tên lửa Nga đánh trúng chung cư Kharkov - Ảnh 6.

Anh Marco Fois thực hiện cú nhảy xuống sông Tiber từ cầu Cavour, một phần trong hoạt động chào đón năm mới truyền thống tại thủ đô Rome của Ý hôm 1-1 - Ảnh: REUTERS


************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(BusinessWorld) - Trung Quốc tuyên bố tăng cường "bảo vệ" bãi cạn Scarborough, cáo buộc Philippines làm tổn hại hệ sinh thái tại vùng biển này. Theo một báo cáo do các nhóm nghiên cứu thuộc bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên của Trung Quốc đưa ra, Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh việc giám sát bãi cạn này trong khi tiến hành công tác bảo tồn các rạn san hô tại đây. Vào tháng 09/2025, Trung Quốc đã phê duyệt việc thành lập một khu bảo tồn rộng 3.500 ha ở phía đông bắc Scarborough đang tranh chấp. Manila gọi kế hoạch này là "cái cớ rõ ràng để chiếm đóng" bãi cạn này. Trước đó, Trung Quốc đã cho xây các đảo nhân tạo với đường băng, hệ thống radar và các cảng ở Biển Đông để tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực. 

(AFP) – Mỹ : Trung Quốc tập trận chỉ làm “gia tăng căng thẳng một cách vô ích”. Trong thông cáo ngày 01/01/2026, ông Tommy Pigott, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cũng kêu gọi Bắc Kinh “kiềm chế, ngừng gây sức ép quân sự đối với Đài Loan và tiến hành đối thoại mang tính xây dựng”. Trung Quốc đã huy động một lực lượng chiếm hạm, chiến đấu cơ lớn nhất từ tháng 10/2024 để tập trận bao vây, phong tỏa  Đài Loan trong hai ngày 29-30/12. Ngày 29/12, tổng thống Trump cho biết “không lo ngại về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc”, ngầm bác bỏ khả năng chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh tấn công hòn đảo, bởi vì ông Tập “chưa nói với tôi bất cứ điều gì về việc đó”.

(Reuters) - Tổng thống Hàn Quốc sắp công du Trung Quốc. Ngày 04/01/2026, ông Lee Jae Myung sẽ được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại Bắc Kinh. Chuyến công du đánh dấu cuộc gặp thứ hai giữa ông Tập và ông Lee chỉ trong vòng hai tháng, được coi là một khoảng thời gian ngắn bất thường, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Trung Quốc trong việc củng cố quan hệ với Seoul và thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch, trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo trở nên căng thẳng do vấn đề Đài Loan. Hàn Quốc và Trung Quốc có thể ký hơn 10 thỏa thuận về kinh tế, doanh nghiệp và khí hậu. Seoul cũng đặt mục tiêu “khôi phục” quan hệ với Bắc Kinh, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, chuỗi cung ứng, công nghiệp xanh và K-Pop.

(Reuters) - Hồng Kông bắt giữ 21 người với cáo buộc hối lộ và nhận hối lộ trong công tác cải tạo chung cư. Hơn một tháng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến ít nhất 161 người thiệt mạng tại khu chung cư Hồng Phú Uyển, chính quyền đặc khu hành chính hôm nay, 02/01/2025, cho biết những đối tượng bị bắt gồm các nhà thầu xây dựng, các thành viên của hội đồng quản lý chung cư, các đối tượng môi giới và tư vấn dự án. 

Quảng cáo

(AFP) - Phần Lan giữ một tàu chở hàng Nga bị nghi ngờ phá hỏng cáp truyền thông ngầm nối Helsinki và Tallinn. Ngày 01/01/2025, hải quan Phần Lan cho biết con tàu này chở thép Nga bị trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu. Tàu Fitburg xuất phát từ Saint Petersburg và dự kiến cập cảng Haifa ở Israel. 14 thành viên thủy thủ đoàn cũng bị tạm giam ngày 31/12/2025.

(AFP) - Ả Rập Xê Út hành quyết 356 người trong năm 2025. Số liệu được đưa ra trong bảng tổng kết mà hãng tin AFP công bố vào hôm qua, 01/01/2025, đánh dấu một kỷ lục mới tại vương quốc này. Kể từ khi chiến dịch chống ma túy được khởi xướng vào năm 2023, số vụ hành quyết tại Ả Rập Xê Út đã tăng lên nhanh chóng. Các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền lên án những vụ xử tử này là nhằm "đe dọa, gieo rắc sự sợ hãi" cho người dân. 

(AFP) - Na Uy : Xe điện chiếm 95,9% tổng số xe đăng ký mới trong năm 2025. Liên đoàn Đường bộ Na Uy hôm nay, 02/01/2025, cho biết trong năm ngoái, số lượng xe điện được đăng ký mới đã đạt kỷ lục 179.549 chiếc, đưa nước này tiến rất gần đến mục tiêu không bán xe xăng. 


**********

Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng khai hỏa nếu Iran giết hại người biểu tình

Tuyên bố cứng rắn của ông Trump về khả năng Mỹ can thiệp vào tình hình biểu tình tại Iran đang làm dấy lên lo ngại căng thẳng song phương leo thang.

biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 2-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang ở trạng thái "sẵn sàng hành động" nếu chính quyền Iran sát hại người biểu tình, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang tại quốc gia này đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Phát biểu được đưa ra sau khi các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iran lần đầu chuyển sang bạo lực chết người, kể từ khi làn sóng bất ổn bùng phát hôm 28-12-2025.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran "nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa, Mỹ sẽ đến cứu những người này".

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Mỹ đang ở trạng thái "tay trên chốt an toàn và sẵn sàng khai hỏa", làm dấy lên lo ngại về khả năng căng thẳng giữa Washington và Iran bị đẩy lên nấc thang mới.

Phản ứng trước lời đe dọa của ông Trump, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran - tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào các cuộc biểu tình tại Iran sẽ dẫn tới "hỗn loạn ở mọi khu vực".

Cảnh báo của Washington được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iran diễn biến xấu đi nhanh chóng. Hôm 1-1, người biểu tình và lực lượng an ninh đã đụng độ tại nhiều thành phố. Ít nhất 6 người được cho là đã thiệt mạng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng khai hỏa nếu Iran giết hại người biểu tình - Ảnh 2.

Người dân Iran tập trung biểu tình tại một cây cầu hôm 29-12-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn Fars của Iran, 2 người đã thiệt mạng tại thành phố Lordegan, thuộc tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, và 3 người khác tại Azna, tỉnh Lorestan lân cận.

Fars cho biết tại Lordegan, một số người biểu tình đã ném đá vào các tòa nhà hành chính, bao gồm Văn phòng Tỉnh trưởng, nhà thờ Hồi giáo, Tòa thị chính và ngân hàng. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay và bắt giữ một số người được cho là "cầm đầu". Tại Azna, những người bạo loạn được cho là đã tấn công một đồn cảnh sát.

Truyền hình nhà nước Iran trước đó đưa tin một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình qua đêm tại thành phố Kouhdasht, miền tây nước này.

Quan chức tỉnh Lorestan cho biết 13 cảnh sát và thành viên lực lượng bán quân sự Basij - lực lượng tình nguyện trực thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - bị thương do bị ném đá.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm 28-12-2025 tại thủ đô Tehran, khi nhiều chủ cửa hàng đình công để phản đối giá cả leo thang do đồng rial mất giá và tình trạng kinh tế trì trệ, sau đó lan sang nhiều địa phương khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng khi thừa nhận người biểu tình có "những yêu cầu chính đáng" và kêu gọi chính phủ cải thiện đời sống kinh tế.

Tuy nhiên giới chức tư pháp và an ninh Iran đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng "kiên quyết" trước bất kỳ hành động nào bị coi là gây mất ổn định, hoặc phá hoại trật tự công cộng.


*********

Vợ Nguyễn Sỹ Cương bị nghi nhường ghế ngon cạnh Tô Lâm để cứu chồng

hoakhanh nguyen

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi nhận ghế mới là thứ trưởng thường trực Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam, bà Lâm Thị Phương Thanh bị dân mạng nghi ngờ là phải nhường ghế “hầu hạ” ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, để cứu chồng dính vụ lái BMW tông chết nữ sinh.

Bà Thanh được biết đến là phó chánh văn phòng thường trực Văn Phòng Trung Ương Đảng, tức là người lo những việc hậu cần cho tổng bí thư. Bà ta được nhìn thấy đi theo ông Tô Lâm trong chuyến công du Nam Hàn hồi giữa Tháng Tám năm ngoái.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, tân thứ trưởng thường trực Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam. (Hình: Lao Động)

Các báo Việt Nam hôm 31 Tháng Mười Hai cho biết, bà Thanh để lại ghế phó chánh văn phòng thường trực Văn Phòng Trung Ương Đảng cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Theo bàn tán của cộng đồng mạng hôm 1 Tháng Giêng, ghế phó Văn Phòng Trung Ương Đảng “ngon ăn” và được ưu ái ở gần tổng bí thư nên dễ có nhiều “bổng lộc” hơn ghế thứ trưởng tại một bộ.

Việc bà Thanh nhận ghế mới cũng khiến công luận nhắc lại vụ ông Nguyễn Sỹ Cương, chồng bà ta, lái BMW tông em ĐNPT, nữ sinh 18 tuổi, đứt lìa chân sau đó chết tại bệnh viện hồi cuối Tháng Năm năm ngoái, nhưng được “xếp lại hồ sơ.”

Ông Nguyễn Sỹ Cương là cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam.

Vụ ông Cương tông xe chết người hiện đã “chìm xuồng” sau khi báo Dân Trí hồi cuối Tháng Năm năm ngoái đưa tin “chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.”

Theo bản tin thời điểm đó, trong sự việc xảy ra vào trưa 30 Tháng Năm, ông NSC (tức Nguyễn Sỹ Cương, 64 tuổi, ở quận Đống Đa) lái xe BMW X3 (mẫu xe SUV hạng sang) trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc xe chạy tốc độ cao, đâm trúng xe gắn máy do ông ĐVH ở quận Hai Bà Trưng, chở theo con gái là ĐNPT. Sau cú tông xe, ông H. bị gãy chân, còn con gái bị đứt lìa một chân.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc BMW X3 nằm trên vỉa hè và bị hư hỏng nặng. Chiếc xe gắn máy của hai nạn nhân bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Sau vụ tông xe, ông Nguyễn Sỹ Cương được test nhanh cho kết quả “không vi phạm nồng độ cồn.”

Em ĐNPT chết tại bệnh viện một tuần sau đó, trong lúc chưa kịp tham dự kỳ thi tú tài.

Đáng nói, điều bất thường là ông Cương được giấu hình ảnh, không bị bắt hoặc khởi tố như thường thấy trong các vụ tông xe gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ này, một số ý kiến trên mạng xã hội đòi làm rõ chi tiết ông Nguyễn Sỹ Cương và vợ, bà Lâm Thị Phương Thanh, làm sao có thể mua được chiếc xe BMW, dù lương công chức và đại biểu Quốc Hội chỉ hơn chục triệu đồng (vài trăm đô la) mỗi tháng. (N.H.K) [dt]


************

Biểu tình rầm rộ, gây thương vong ở nhiều tỉnh thành của Iran

Hoài Linh

Biểu tình, phóng hỏa tại Iran. Video: RT

Các hãng thông tấn CNN và Fars đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương vào tối 1/1 khi người biểu tình tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Lorestan, phía tây Iran.

Người biểu tình đã đụng độ, ném đá vào cảnh sát, phóng hỏa nhiều ô tô. Theo Fars, một số "kẻ bạo loạn" có vũ trang đã lợi dụng cuộc biểu tình trong thành phố. Cảnh sát sau đó đã tịch thu vũ khí của một số cá nhân. 

Làn sóng biểu tình bắt đầu bùng phát vào cuối tuần trước khi đồng Rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, với 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD so với mức 860.000 Rial đổi được 1 USD cách đây một năm. Các quan chức Iran đã buộc phải thừa nhận các vấn đề kinh tế và cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với tình trạng bất ổn. 

Hãng RT đưa tin, Israel, đối thủ "không đội trời chung" của Iran, đã công khai ủng hộ tình trạng bất ổn trên. Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cổ vũ những người biểu tình Iran và tuyên bố các điệp viên của họ đã trà trộn vào đám đông biểu tình. Trong thông điệp trên tài khoản X bằng tiếng Farsi, Mossad viết: "Hãy cùng nhau xuống đường. Thời điểm đã tới. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Không chỉ từ xa hay bằng lời nói, chúng tôi sát cánh với các bạn trên thực địa". 

Tình trạng bất ổn nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp Iran và chuyển thành vấn đề chính trị. Một số người biểu tình đã yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ, vốn bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Biểu tình sau đó chuyển thành bạo lực ở nhiều địa điểm. Theo các video lan truyền trên mạng, người biểu tình đã tấn công các tòa nhà và cơ quan chính phủ có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran.

Các cuộc biểu tình đang diễn ra là tồi tệ nhất kể từ cuộc bạo động năm 2022, vốn bùng phát sau khi Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi bị cáo buộc sử dụng khăn trùm đầu không đúng cách, đã thiệt mạng trong trại giam của cảnh sát. Vụ việc đã gây ra nhiều tuần bất ổn, làm hơn 200 người tử vong và hàng nghìn người bị bắt giữ trên khắp Iran.

Rộ tin Israel sắp gửi Mỹ đề xuất tấn công Iran lần nữa

Các nguồn tin tiết lộ, Israel đang chuẩn bị đề xuất với Mỹ phương án tập kích Iran một lần nữa vì lo ngại Tehran đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo.


**********

Moscow hứng chịu đợt tấn công mới của UAV tầm xa

Hoài Linh

UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

Hãng tin RT dẫn lời ông Sobyanin cho biết, từ lúc 19h ngày 1/1 tới 1h sáng ngày 2/1, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 20 UAV, không có thương vong hay thiệt hại nào từ các vụ việc trên. Hiện, các chuyên gia thuộc dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường các UAV rơi. 

Để đề phòng, các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay trong khoảng thời gian trên. 

Vụ việc trên diễn ra sau một cuộc tấn công khác nhằm vào Moscow đúng đêm giao thừa, ngay khi Tổng thống Nga Putin đọc bài phát biểu mừng năm mới. 

Quân đội Ukraine hôm 1/1 xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga vào đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1/2026 như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của Nga. 

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay nhà máy lọc dầu Ilsky bị UAV nhắm trúng, dẫn tới hỏa hoạn tại hiện trường. Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của cơ quan này nói, cuộc tấn công trên nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của quân Nga. 

Rạng sáng 1/1, các kênh Telegram và nhóm giám sát của Nga bắt đầu đưa tin về một làn sóng tấn công bằng UAV vào nhiều mục tiêu của Nga tại một số khu vực, gồm cả vùng Kaluga và Krasnodar Krai. 

Trong những tháng gần đây, các lực lượng Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu dân cư. Moscow đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí và UAV của Kiev.

Những 'điểm nóng' giao tranh thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine năm 2025

Các chuyên gia Nga cho biết cuộc xung đột ở Ukraine mang tính tiêu hao và những vụ giao tranh dữ dội giữa hai bên năm 2025 đã quyết định điều đó.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm