Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

trumvayco 3
*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

7 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Đài Bắc : Trung Quốc đã triển khai 2 tàu sân bay và 50-70 tàu chiến đến phía bắc và nam đảo Đài Loan trong tháng 05/2025. Thông báo của các lực lượng an ninh Đài Loan được đưa ra hôm nay 02/06/2025. Theo số liệu bộ Quốc Phòng Đài Loan, tổng cộng 75 phi cơ Trung Quốc đã tham gia 3 cuộc tuần tra chuẩn bị chiến đấu gần Đài Loan trong tháng 05/2025. Đài Bắc nhận định các hành động quân sự thù địch nhưng không công khai, và các hoạt động trong vùng xám của Bắc Kinh, bao gồm các cuộc triển khai quy mô lớn quanh khắp chuỗi đảo, gây áp lực tổng thể tối đa đối với khu vực và mang tính khiêu khích mạnh hơn trước đây.

(AFP) - Tranh chấp lãnh thổ : Cam Bốt sẽ khiếu nại Thái Lan ra trước Tòa Công lý Quốc tế (CIJ). Thông báo của thủ tướng Cam Bốt được đưa ra hôm nay 02/06/2025, sau vụ một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng trong một vụ chạm súng ở biên giới hai nước hôm thứ Tư tuần trước 28/05. Trong cuộc họp với các dân biểu và thượng nghị sĩ, thủ tướng Hun Manet hy vọng Thái Lan sẽ chấp nhận cùng với Cam Bốt đưa vấn đề ra trước Tòa Công lý Quốc tế để ngăn ngừa một cuộc xung đột vũ trang mới ở biên giới. Ông Hun Manet cho biết ngay cả khi Thái Lan từ chối đưa vụ việc ra Tòa, Cam Bốt vẫn sẽ nộp đơn khiếu nại.

(Nikkei Asia) - Tranh chấp Philippines - Trung Quốc tại Biển Đông : Manila vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Trả lời báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia ngày 02/06/2025, ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết như trên nhưng ông nói thêm, đấy phải là những thỏa thuận « không vi phạm chủ quyền » của Philippines trong vùng biển này. Ngoài ra, Phililippines cũng sẵn sàng « lại đâm đơn kiện Trung Quốc ra trước các cơ quan pháp lý để giải quyết những tranh chấp » về chủ quyền. Căng thẳng trên biển giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng trong nhiều tuần qua nhất là ở khu bãi cạn Scarborough. 

(Reuters) - Philippines và Liên Hiệp Châu Âu khởi động đối thoại về an ninh và quốc phòng. Ngoại trưởng Enrique Manalo hôm nay 02/06/2025 thông báo đàm phán được khởi động nhân chuyến công du Manila của lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas. Tại thủ đô Manila, bà Kallas khẳng định Bruxelles luôn bảo vệ « một trật tự dựa trên cơ sở pháp lý và Liên Âu chia sẻ những quan ngại về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ». Liên Hiệp Châu Âu và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác từ 2012 và văn bản đã chính thức có hiệu lực từ 2018.

(AFP) - Kết thúc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Hàn Quốc. Các ứng cử viên tận dụng chiến dịch vận động tranh cử cho đến giờ chót, trước ngày bầu cử 03/06/2025. Công luận Hàn Quốc kỳ vọng kết quả bầu cử ngày mai sẽ khép lại khủng hoảng chính trị kéo dài từ tháng 12/2024, khi tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật. Các thăm dò dự báo thắng lợi của ứng viên Lee Jae Myung, cánh trung tả. Ông này đang dẫn đầu cuộc đua với 49 % ý định bỏ phiếu. Đối thủ bên cánh bảo thủ Kim Moon Soo bị bỏ xa phía sau do chưa vượt qua khỏi di sản chính trị tệ hại của tổng thống bị truất phế Yoon Suk Yeol.

(AFP) - Tổng thống Belarus công du Trung Quốc 3 ngày. Phủ tống thống Belarus thông báo ông Alexandre Loukachenko, đồng minh thân cận của Matxcơva, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ hôm nay 02/06/2025. Theo dự kiến, Tại Bắc Kinh, tổng thống Belarus sẽ có cuộc gặp riêng, mang tính thân thiết, hữu nghị với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để thảo luận về quan hệ song phương và các dự án chung trong khuôn khổ hợp tác song phương. Belarus, vốn rất lệ thuộc vào đồng minh Nga về tài chính và chính trị, đang tìm cách duy trì và củng cố quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, tương tự như Matxcơva đang làm.

(AFP/Reuters) - Anh Quốc tăng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân. Anh sẽ xây dựng 12 tàu ngầm tấn công hạt nhân và 6 nhà máy sản xuất đạn dược. Tuyên bố của thủ tướng Anh Keir Starmer được đưa ra hôm nay 02/06/2025. Đây là một phần trong cam kết tái vũ trang của chính phủ Luân Đôn trước « mối đe dọa » đặc biệt từ Nga. Trong thông cáo, bộ trưởng Quốc Phòng John Healey cho biết bản đánh giá phòng thủ chiến lược mới yêu cầu các lực lượng vũ trang Anh chuyển sang trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", chỉ rõ sự phát triển của các mối đe dọa an ninh và công nghệ quốc phòng cần thiết để chống lại các mối đe dọa.

(AFP) - Thượng đỉnh Vilnius : Lãnh đạo các nước Trung và Bắc Âu cùng ba nước vùng Baltic bàn về an ninh. Ukraina, chiến lược phòng thủ và chiến lược đối phó với nước Nga sẽ là trọng tâm cuộc họp mở ra tại Vilniusl, Litva trong ngày 02/06/2025. Hội nghị này cũng là tiền đề cho thượng đỉnh NATO dự trù diễn ra vào cuối tháng 6/2025 tại Hà Lan. Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky được mời tham dự cuộc họp.

(AFP) - Mỹ : Tổng thống Donald Trump đột ngột loại ứng viên Jared Isaacman, một người thân cận của Elon Musk, khỏi vị trí lãnh đạo tương lai của NASA. Thông báo của ông Trump được đưa ra hôm 31/05/2025, vài ngày sau khi Elon Musk rời khỏi bộ Hiệu quả Chính phủ, và 1 tuần trước khi Thượng Viện bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo NASA. Cả Nhà Trắng và tổng thống Mỹ đều không giải thích về quyết định này. Ông Trump cho biết sẽ đề xuất một ứng viên mới của cơ quan không gian Hoa Kỳ, hiện có 18.000 nhân viên, đưa nước Mỹ lên vị trí số 1 trong không gian.

(AFP) - Biểu tình ở Colorado, Mỹ, đòi thả con tin ở Gaza : Một người ném các chất gây cháy nổ khiến 8 người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm qua 01/06/2025, tại Boulder, bang Colorado, miền tây Hoa Kỳ, bị Cục Điều tra Liên bang, FBI, xem là « khủng bố » và tấn công bài Do Thái. Thủ phạm đã hét to « Giải phóng Palestine! » khi ném các chất gây cháy nổ. Theo FBI, người đàn ông 45 tuổi, tên là Mohamed Sabry Soliman, đã bị bắt giữ. Hôm nay, ngoại trưởng Israel lên án vụ tấn công, xem đó là một hành động bài Do Thái được « truyền thông » kích động.

(AFP) - Lực lượng cứu hộ ở Gaza : Ít nhất 31 người bị lực lượng Israel bắn chết và hơn 176 người bị thương gần một trung tâm phân phối hàng cứu trợ ở Rafah, miền nam dải Gaza. Quân đội Israel bác bỏ thông tín xả súng vào thường dân xung quanh hay tại trung tâm cứu trợ nói trên. Cũng vào hôm qua, Qatar và Ai Cập tuyên bố có ý định cùng với Mỹ tăng cường nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

(L’Equipe) - Câu lạc bộ bóng đá PSG say men chiến thắng trên sân cỏ Parc des Princes. Chương trình đón mừng đội bóng vô địch UEFA Champions League Paris Saint Germain kết thúc đêm qua 01/06/2025 tại sân vận động Parc des Princes. Sau cuộc diễu hành trên đại lộ Champs Elysées, được tổng thống Macron và phu nhân chào mừng và tiếp đón long trọng ở điện Elysée, các tuyển thủ đã giương cao chiếc cúp trên sân cỏ Parc des Princes trước hàng ngàn cổ động viên. Chủ tịch câu lạc bộ PSG đã nhấn mạnh đến công lao của Luis Enrique, người hùng mà ông gọi là « huấn luyện viên giỏi nhất thế giới », người đã biến giấc mơ « PSG ấp ủ hơn một chục năm thành sự thực ».


***********

Tin tức thế giới 3-6: Nga vẫn yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và trung lập để ngừng giao tranh

HÀ ĐÀO


Nga - Ảnh 1.

Cố vấn tổng thống Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đại biểu Nga (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine - Ảnh: AFP

Nga đưa ra đề xuất cứng rắn để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

Theo bản ghi nhớ được truyền thông Nga công bố sau vòng đàm phán hòa bình ngày 2-6, Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ rộng lớn và chấp nhận giới hạn về quy mô quân đội nếu muốn kết thúc cuộc chiến, Hãng thông tấn Reuters ngày 3-6 đưa tin.

Cụ thể, điều kiện từ phía Nga để chấp thuận ngừng bắn là Ukraine sẽ phải công nhận Crimea và bốn khu vực khác mà Nga tuyên bố chủ quyền, đồng thời rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng này.

Nga cũng yêu cầu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, bảo vệ quyền người nói tiếng Nga và ban hành luật cấm "tôn vinh chủ nghĩa phát xít".

Ngoài ra, Matxcơva cũng đề xuất hai phương án ngừng bắn tạm thời, trong đó có một phương án yêu cầu Ukraine ngừng nhận viện trợ quân sự nước ngoài và tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày.

Ukraine đã nhiều lần bác bỏ những điều kiện này, cho rằng chúng không khác gì với việc Kiev chấp nhận đầu hàng.

Ukraine kêu gọi Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga

Sau vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2-6, lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thêm các lệnh trừng phạt nhằm "gây sức ép" buộc Nga phải chấp nhận lệnh ngừng bắn hoàn toàn, sau khi Matxcơva một lần nữa từ chối đề xuất ngừng giao tranh trong 30 ngày.

"Chúng tôi thực sự kỳ vọng ông Trump sẽ có những bước đi cứng rắn", ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo sau vòng đàm phán thứ hai với Nga, kêu gọi Washington "dùng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để ép Nga ngừng bắn".

Ngoài ra, ông cũng nhận xét đề xuất của Matxcơva về lệnh ngừng bắn một phần trong 2-3 ngày chỉ nhằm mục đích tạo ra "một khoảng dừng ngắn", và gọi đây là "chiêu trò ngôn từ", theo Hãng tin AFP.

Vào cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump "sẵn sàng" tham gia một cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh vòng đàm phán vừa qua chưa đạt được đột phá đáng kể nào về ngừng bắn.

Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo vào ngày diễn ra Hội nghị Bucharest Nine (B9) của NATO, tại Vilnius, Lithuania hôm 2-6 - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng xác nhận sẽ có điện đàm giữa ông Trump và ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ có cuộc điện đàm trong tuần này, theo Nhà Trắng, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tái bùng phát. 

"Khả năng cao là hai nhà lãnh đạo sẽ điện đàm trong tuần này", Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, khi được hỏi liệu lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có trao đổi với nhau hay không.

Vào tuần trước, ông Trump và các quan chức hàng đầu của Washington lại cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận. 

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói trên kênh Fox News Sunday rằng Trung Quốc đang "cố tình trì hoãn" việc thực thi các điều khoản đã thống nhất, liên quan đến việc miễn giảm thuế quan giữa hai bên sau đàm phán tại Geneva.

Đáp lại, phía Trung Quốc ngày 2-6 đã bác bỏ những cáo buộc mà họ gọi là "bịa đặt" từ phía Mỹ, đồng thời tố Washington đang ban hành "một loạt biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử".

Hàn Quốc tiến hành bầu tổng thống mới

Cử tri Hàn Quốc chính thức tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống mới vào ngày 3-6, trong bối cảnh chính trị nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi cựu tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và phế truất vì bất ngờ tuyên bố thiết quân luật sáu tháng trước. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 6h sáng đến 20h tối (giờ địa phương) tại hơn 14.000 điểm bầu cử. Hơn 15 triệu người đã bỏ phiếu sớm, chiếm gần 35% tổng số 44,3 triệu cử tri. 

Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ có vào nửa đêm và chính thức được công bố vào sáng ngày 4-6. 

Theo Hãng tin Yonhap, ứng viên hiện dẫn đầu trong cuộc đua bầu cử năm nay là ông Lee Jae Myung thuộc Đảng Dân chủ với tỉ lệ ủng hộ khoảng 40%. Theo sau là ứng viên từ Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), ông Kim Moon Soo, với tỉ lệ ủng hộ khoảng 30%.

Cuộc bầu cử sớm này sẽ chọn người thay thế ông Yoon mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả chính thức.

Nga - Ảnh 3.

Ba ứng viên cạnh tranh vị trí tổng thống Hàn Quốc từ trái sang phải: ông Lee Jae Myung (Đảng Dân chủ), ông Kim Moon Soo (Đảng Quyền lực nhân dân) và ông Lee Jun Seok của Đảng Cải cách mới - Ảnh: YONHAP

Thượng viện Mỹ xem xét dự luật trừng phạt mạnh với Nga

Theo Hãng tin Reuters ngày 3-6, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông John Thune, cho biết Thượng viện có thể sớm xem xét một dự luật áp đặt trừng phạt cứng rắn lên Nga và các quốc gia giao thương với nước này, nhằm gây áp lực buộc Matxcơva đồng ý lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine. 

Hiện đã có ít nhất 82 người ủng hộ dự luật trong tổng số 100 thượng nghị sĩ.

Dự luật này sẽ đề xuất áp thuế lên tới 500% đối với các quốc gia mua dầu mỏ, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga. 

Trung Quốc và Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng nặng nề, khi hai quốc gia này hiện chiếm khoảng 70% thị phần xuất khẩu năng lượng của Nga - nguồn thu chính giúp Matxcơva duy trì cuộc chiến.

Ông Thune cho biết Thượng viện đang phối hợp với Nhà Trắng để đảm bảo các bước đi phù hợp với tiến trình đàm phán hiện tại. Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng đạt được thỏa thuận hòa bình, song sẵn sàng gây thêm sức ép nếu cần thiết. 

Chính quyền Washington đề nghị Tòa án tối cao xem xét lệnh cấm sa thải hàng loạt

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 3-6 đã yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ đình chỉ phán quyết của một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc sa thải hàng loạt và tái cơ cấu các cơ quan liên bang - một phần trong chiến dịch cắt giảm quy mô và tái định hình bộ máy chính phủ của ông Trump.

Yêu cầu được đưa ra sau khi thẩm phán Susan Illston tại San Francisco ngày 22-5 đã ra phán quyết cấm khoảng 20 cơ quan - bao gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao - thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự lớn. 

Bà cho rằng tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi ra lệnh cắt giảm mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Bầu thẩm phán ở Mexico

Tin tức thế giới 3-6: Nga đưa điều kiện để chấm dứt xung đột; Hàn Quốc bầu tổng thống mới - Ảnh 5.

Trước một điểm bỏ phiếu ở San Bartolome Quialana, bang Oaxaca, Mexico vào ngày 1-6, trong cuộc bầu cử tư pháp và thẩm phán. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico tổ chức bầu cử chọn các chức danh tư pháp thông qua lá phiếu phổ thông - Ảnh: REUTERS


********

Anh đóng 12 tàu ngầm tấn công mới để ứng phó với Nga

Hoài Linh

Tàu ngầm Anh. Ảnh: EPA
Tàu ngầm Anh. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Tass và báo Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay (2/6) tuyên bố, 12 tàu ngầm SSN-AUKUS sẽ thay thế 7 tàu ngầm lớp Astute vào cuối những năm 2030. Cùng với 4 tàu ngầm Dreadnought mới thay thế cho những tàu ngầm lớp Vanguard cũ, Anh sẽ có tổng cộng 16 tàu ngầm. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định sẽ trao cho quân đội nước này nhiều sức mạnh hơn trong bối cảnh có thể xảy ra nguy cơ đối đầu với Nga và Trung Quốc. 

Lần đầu tiên, London đã tiết lộ quy mô đầy đủ của kế hoạch đầu tư trị giá 15 tỷ Bảng Anh cho chương trình đầu đạn Dreadnought. Ông Healey cho biết: "Các tàu ngầm sẽ tuần tra 24/7 để đảm bảo an toàn cho Anh và các nước đồng minh. Tuy nhiên, chúng tôi biết các mối đe dọa đang gia tăng và Anh sẽ phải hành động quyết đoán để ứng phó với các hành động quân sự của Nga. Với những tàu ngầm mới, hiện đại tuần tra ở vùng lãnh hải quốc tế và chương trình đầu đạn hạt nhân của riêng Anh, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh ở trong lẫn ngoài nước". 

Khoản đầu tư mang tính lịch sử trên diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên biển đang gia tăng. Theo London, kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Moscow đã tăng cường giám sát và gây tổn hại cho các cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng dưới nước, gồm kết nối internet, đường ống dẫn năng lượng và cáp quân sự, những hạ tầng vô cùng quan trọng đối với phương Tây. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh tiết lộ, đầu năm nay, tàu hải quân của nước này đã theo dấu một tàu do thám của Nga ở eo biển Manche, vài tuần sau khi tàu Nga bị phát hiện đang di chuyển gần cơ sở hạ tầng dưới nước ở vùng biển Anh. 

Đại sứ quán Nga tại Anh khẳng định nước này không đe dọa Anh. Các đại diện Moscow cáo buộc, với tuyên bố như trên, Chính phủ Anh đang cố tình "đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề kinh tế xã hội ngày càng tệ ở trong nước". 

Anh muốn sở hữu tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ để đối phó với Nga

Nhằm cải tổ năng lực phòng thủ, Anh muốn sở hữu nhiều loại vũ khí mới bao gồm tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Anh, EU áp đặt thêm 100 lệnh trừng phạt mới với Nga

Các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) và Anh sẽ nhắm vào chuỗi cung ứng vũ khí của Nga, hoạt động tuyên truyền thông tin do Moscow tài trợ, các tổ chức tài chính và "hạm đội ngầm" của nước này.

Anh gửi lượng lớn vũ khí 'mồi nhử' cho Ukraine để qua mặt Nga

Quân đội Anh đang gửi các mô hình hệ thống phòng không và xe tăng giả cho Ukraine để phóng đại số lượng thiết bị hiện đại trên tuyến đầu và khiến Nga lãng phí nguồn lực vào vũ khí mô hình thay vì vũ khí thật.


**********

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về « vi phạm thỏa thuận » thuế quan

Minh Anh

Chính quyền Trung Quốc ngày 02/06/2025 « mạnh mẽ bác bỏ » cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận đạt được trong tháng Năm về cắt giảm các mức thuế đối ứng mà hai bên đưa ra. Bắc Kinh cùng lúc phản đối Washington có những biện pháp hạn chế, « phân biệt đối xử » nhắm vào Trung Quốc.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Bộ Thương Mại Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, lên án các cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra là « dối trá, phi lý ». Bắc Kinh chỉ trích Washington « liên tiếp đưa ra một số biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhắm vào Trung Quốc », như kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo và thu hồi thị thực đối với du học sinh Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

Bắc Kinh xem đây là những « hành động đáng chê trách », cần phải được « sửa chữa » ngay lập tức, kêu gọi Washington tìm kiếm một tiếng nói chung, cùng tôn trọng thỏa thuận đạt được, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục có những « biện pháp mạnh » để bảo vệ quyền và lợi ích của nước này.

Bắc Kinh có những tuyên bố gay gắt như trên sau khi bộ trưởng Thương Mại Mỹ Howard Lutnik hôm Chủ Nhật, 01/06, trên kênh truyền hình Fox News chỉ trích Trung Quốc « trì hoãn thực thi thỏa thuận » qua việc cố tình làm chậm trễ thủ tục cấp phép xuất khẩu các loại nguyên liệu và kim loại thiết yếu cho sản xuất ô tô và linh kiện bán dẫn, những hành động mà theo Donald Trump, « đã vi phạm thỏa thuận » đạt được.  

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent, trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS, đánh giá việc Trung Quốc giữ lại những sản phẩm cần thiết cho các chuỗi cung ứng của Ấn Độ, châu Âu cho thấy Trung Quốc không là một đối tác đáng tin cậy. Dù vậy, ông cũng nhắc đến khả năng sớm có cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Mỹ - Trung, và ông tin rằng cuộc trao đổi cấp cao này sẽ cho phép giải quyết vấn đề. 

Trump dọa tăng thuế gấp đôi, cổ phiếu các hãng thép Việt Nam và Hàn Quốc lao đao

Cổ phiếu của nhiều hãng sản xuất thép Hàn Quốc và Việt Nam, những quốc gia xuất khẩu thép lớn của châu Á sang Mỹ, đã bị giảm mạnh vào sáng nay, 02/06/2025, sau khi tổng thống Donald Trump loan báo sẽ tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Hoa Kỳ lên thành 50%.

Theo Reuters, thông báo của ông Trump đưa ra hôm thứ Sáu 30/5 và có hiệu lực từ ngày 04/6, đã làm cho cổ phiếu các hãng thép của Hàn Quốc, nhất là các tập đoàn POSCO và Hyundai Steel cùng giảm 3% và SeAH Steel Corp giảm 8%. Còn tại Việt Nam, cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen, Thép Nam Kim hay Tổng Công Ty Thép Việt Nam mất giá từ 2,7 đến 3,4%.

Số liệu của Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ cho thấy Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ tư sang Mỹ trong năm 2024, chỉ sau Mêhicô, Canada, và Brazil. Tuy nhiên, bất chấp các đòn thuế quan của chính quyền Trump, lượng thép xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ vẫn tăng 12% trong tháng 4/2025 so với cùng kỳ năm 2024, trong khi kim ngạch xuất khẩu thép và sản phẩm thép của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm đến 27% trong bốn tháng đầu năm 2025.

Bộ Công Nghiệp Hàn Quốc hôm nay cho biết Seoul sẽ đáp trả mức thuế 50% đối với các sản phẩm thép như một phần trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington nhằm giảm thiểu tác động đến ngành công nghiệp.

Về phía Việt Nam, trong bối cảnh chiến tranh thuế quan của chính quyền Trump, hãng tin Anh Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết tập đoàn này sẽ « sớm » đúc kết đơn đặt hàng tạm thời mua 50 máy bay Boeing 737 MAX mà hãng này muốn đặt mua từ năm 2023. 


**********

Ukraine tập kích loạt căn cứ máy bay chiến lược Nga thế nào

VnExpress

Tình báo Ukraine vận chuyển, giấu drone FPV trong xe tải rồi triển khai đồng thời để tập kích các căn cứ Nga trong chiến dịch mang tên "Mạng nhện".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 1/6 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch có tên "Mạng nhện", tập kích đồng thời nhằm vào hàng loạt căn cứ không quân chiến lược của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ các đơn vị Ukraine đã sử dụng tổng cộng 117 drone FPV, khẳng định đây là "chiến dịch tầm xa nhất" của Kiev từ trước đến nay.

Ukraine đánh giá phi đội máy bay chiến lược Nga là một trong những mối đe dọa hàng đầu, do chúng có khả năng khai hỏa từ những khu vực cách rất xa tiền tuyến, ngoài tầm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa của Kiev.

Chiến dịch 'Mạng nhện' của Ukraine diễn ra thế nào

Drone FPV Ukraine phóng đi từ xe tải hôm 1/6. Video: Babar Mash

Đó là lý do SBU phát động chiến dịch mang tên "Mạng nhện" nhằm tập kích các oanh tạc cơ chiến lược Nga ở khoảng cách gần, khiến lực lượng phòng thủ không kịp trở tay. Chiến dịch được lên kế hoạch từ cách đây 18 tháng và vũ khí được chọn là drone FPV, vốn có tầm hoạt động hạn chế nhưng kích thước nhỏ và dễ chế tạo, cất giấu.

Truyền thông Ukraine cho biết các drone FPV được huấn luyện bằng công nghệ AI tại thành phố Poltava, để có thể tự động nhận diện và tập kích vào vị trí những vị trí hiểm yếu trên máy bay Nga.

Sau khi hoàn thành huấn luyện, các drone được tháo rời và bí mật vận chuyển vào lãnh thổ Nga, sau đó lắp ráp ở thành phố Chelyabinsk. Do không thể trực tiếp phóng drone, các đặc vụ Ukraine đã sử dụng xe rơ moóc mang theo cabin đặc chế, bên trong cất các thùng gỗ chứa drone FPV.

Tài xế lái xe tải tới địa điểm được chọn lựa sẵn, gần các căn cứ không quân chiến lược của Nga. Khi xe vào vị trí, nắp thùng gỗ được mở từ xa để drone xuất kích tấn công mục tiêu.

"Gần như mọi khía cạnh của chiến dịch đều hết sức đặc biệt, từ cách AI được sử dụng để huấn luyện phi cơ, đến biện pháp vận chuyển drone vào lãnh thổ Nga, cách ngụy trang xe tải cho đến khi tấn công đồng thời", United24, nền tảng gây quỹ do chính phủ Ukraine vận hành, cho hay.

Drone FPV Ukraine cất trong thùng gỗ trước cuộc tấn công. Ảnh: Ukrainska Pravda

Drone FPV Ukraine cất trong thùng gỗ trước cuộc tấn công. Ảnh: Ukrainska Pravda

Chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận định Ukraine đã huy động drone tích hợp AI và dùng công nghệ khớp hình ảnh, cho phép cuộc tập kích diễn ra mà không phát ra sóng vô tuyến hay bị gây nhiễu. "Drone không cần người vận hành riêng lẻ, có thể phóng và tấn công liên tiếp", Rogoway cho hay.

Tổng thống Zelensky nói rằng tổng hành dinh chiến dịch được đặt gần văn phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhấn mạnh toàn bộ đặc vụ Ukraine tham gia chiến dịch đã rời khỏi lãnh thổ Nga trước khi cuộc tấn công bắt đầu và hiện đều an toàn.

Trang tin Mỹ Axios dẫn lời quan chức Ukraine cho biết Kiev đã báo trước cho Washington về cuộc tấn công. Bài viết sau đó bị xóa, trong khi hãng tin CBS News trích lời các quan chức chính quyền Mỹ nói rằng Nhà Trắng "không nắm được thông tin trước khi sự việc xảy ra".

Chưa rõ mức độ thiệt hại thực sự của Moskva sau chiến dịch tập kích, nhưng các nguồn tin Nga đều công nhận đây là "đòn giáng nặng nề" với lực lượng không quân chiến lược nước này.

Giám đốc SBU Vasyl Maliuk cho biết drone Ukraine đã đánh trúng tổng cộng 41 máy bay Nga trong chiến dịch, trong đó có cả oanh tạc cơ Tu-160, bên cạnh phi cơ cảnh báo sớm A-50, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-22M3.

Andriy Kovalenko, giám đốc Trung tâm Phòng chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ngày 2/6 nói rằng chiến dịch tấn công loạt căn cứ Nga đã khiến 13 máy bay bị phá hủy, số khác bị hư hại.

Ảnh vệ tinh tại căn cứ quân sự ở tỉnh Irkutsk của Nga sau cuộc tập kích hôm 1/6. Ảnh: Umbra

Ảnh vệ tinh tại căn cứ quân sự ở tỉnh Irkutsk của Nga sau cuộc tập kích hôm 1/6. Ảnh: Umbra

Video được Ukraine công bố cho thấy drone FPV bay trên bãi đỗ sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk và căn cứ Belaya ở tỉnh Irkutsk, trong lúc một số oanh tạc cơ Tu-95MS cháy bên dưới. Chưa có video về cuộc tấn công ở tỉnh Ivanono và Ryazan.

Trong ảnh vệ tinh thương mại do công ty Umbra của Mỹ chụp tại sân bay quân sự Belaya sau cuộc tấn công, ba chiếc Tu-95MS và một phi cơ Tu-22M3 được cho là đã bị phá hủy, một chiếc Tu-95MS khác dường như bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận căn cứ tại Murmansk và Irkutsk bị tấn công khiến "một số phi cơ bốc cháy", nhưng khẳng định đã đẩy lùi cuộc tập kích tại tỉnh Ivanovo, Ryazan và Amur. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một container nghi chứa drone FPV bốc cháy trên đường ở tỉnh Amur, trước khi kịp đến khu vực triển khai.

Một số tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga thừa nhận ít nhất hai oanh tạc cơ Tu-95MS đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi 5 chiếc Tu-95MS và hai phi cơ Tu-22M3 bị hư hại nặng.

Một phi công tiêm kích Nga gọi đây là "ngày đen tối" của không quân chiến lược, thừa nhận phi đội drone FPV của Ukraine được triển khai từ quá gần và với số lượng lớn, khiến lực lượng phòng thủ không kịp trở tay.

Vị trí các căn cứ Nga bị drone FPV Ukraine tấn công hôm 1/6. Đồ họa: ABC

Vị trí các căn cứ Nga bị drone FPV Ukraine tấn công hôm 1/6. Đồ họa: ABC

Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cũng nhấn mạnh đây là tổn thất "không thể bù đắp" do các oanh tạc cơ Tu-95MS và Tu-22 đã ngừng sản xuất, trong khi dòng Tu-160 được chế tạo với tốc độ tương đối chậm.

"Đây là thiệt hại rất nghiêm trọng, bắt nguồn từ tính toán sai lầm của tình báo Nga và sự thiếu cẩn trọng trong bảo vệ phi cơ. Chúng vẫn được để ở ngoài trời mà không có gì che chắn, dù đã xảy ra nhiều cuộc tấn công. Cái gì đắt hơn, xây nhà chứa kiên cố hay sản xuất máy bay mới? Chúng ta có lẽ đã có câu trả lời đáng buồn", tài khoản này cho hay.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda, War Zone)


**********

Cuộc tập kích drone có thể thay đổi quy tắc chiến tranh Nga - Ukraine


Đòn tập kích của Ukraine vào căn cứ chiến lược Nga cho thấy hiệu quả của drone trong chiến tranh, làm thay đổi định nghĩa về chiến thuật sử dụng khí tài này.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 1/6 cho biết nước này đã mở chiến dịch Mạng nhện, sử dụng UAV tấn công loạt căn cứ không quân chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố cuộc tấn công phá hủy, làm hư hại 40 máy bay chiến lược của đối phương, gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng drone góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tấn công sân bay quân sự ở các tỉnh Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur, cách biên giới Ukraine hàng nghìn km. Hình ảnh, video trên mạng xã hội cho thấy drone FPV được Ukraine giấu trong thùng container và triển khai bất ngờ từ khu vực gần sân bay, khiến lực lượng phòng thủ không kịp đối phó.

Giới phân tích đánh giá trong quá trình triển khai chiến dịch, lực lượng Ukraine đã cho thấy chiến thuật sử dụng drone chưa từng có, hiệu quả tới mức "có thể khiến các tướng tá quân đội trên thế giới mất ngủ nhiều đêm".

"Ukraine ngày 1/6 đã viết lại quy tắc chiến tranh. Các chỉ huy cấp cao của Nga chắc hẳn bị sốc như người Mỹ năm 1941", Max Boot, cây viết về an ninh quốc gia tại Washington Post, bình luận, nhắc đến trận Trân Châu Cảng, khi đế quốc Nhật Bản bất ngờ tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Hawaii.

Ukraine tuyên bố phá hủy hơn 40 máy bay quân sự của Nga

Các máy bay Nga bốc cháy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda

Ông Boot cho biết ngoài mở ra một cuộc chiến mới, trận Trân Châu Cảng còn báo hiệu cho sự lỗi thời của thiết giáp hạm, loại tàu chiến chủ đạo của hải quân các nước khi đó. Đây có thể là điểm tương đồng giữa sự kiện thời Thế chiến II với chiến dịch Mạng nhện của Ukraine.

"Ngày nay, hệ thống vũ khí đã lỗi thời có thể là máy bay quân sự có người lái", ông Boot viết. Một đàn drone Ukraine chỉ cần vài chục nghìn USD để chế tạo đủ sức để gây thiệt hại nặng nề cho không quân Nga, phá hủy những oanh tạc cơ chiến lược không dễ thay thế trong một sớm một chiều.

Nga thường sử dụng những oanh tạc cơ này để khai hỏa tên lửa tầm xa vào các mục tiêu ở Ukraine, nhằm tăng tầm bắn và vận tốc của chúng, gây khó khăn cho lưới phòng không đối phương. Trước đây, Ukraine gần như không có cách nào đối phó với những oanh tạc cơ này, do chúng hoạt động sâu trong lãnh thổ Nga, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Kiev.

"Nhưng mọi loại thiết bị quân sự đều có điểm yếu", Valeriy Romaneko, nhà phân tích chiến tranh người Ukraine, nói với ABC. "Với các phi cơ, điểm yếu đó là thùng nhiên liệu khi chúng nằm yên trên đường băng".

"Nếu drone tự sát lao vào, kích nổ và xuyên thủng được thùng chứa nhiên liệu máy bay, chúng ta sẽ thấy chuyện như ở Olenegorsk và Belaya", ông Romaneko, nói tiếp, nhắc đến hai căn cứ không quân Nga ở Murmansk và Irkutsk.

Các nguồn tin am hiểu về SBU ước tính Ukraine đã chuyển khoảng 150 drone và 300 quả bom vào Nga để thực hiện kế hoạch này từ nhiều tháng trước. Chúng được đặt trong thùng container bằng gỗ có nắp có thể mở từ xa, sau đó chất lên xe tải. Drone dùng mạng di động Nga truyền hình ảnh về Ukraine và tự động nhắm mục tiêu theo thông tin lập trình sẵn.

Một nguồn tin tình báo Ukraine nói các tài xế xe tải nhiều khả năng được thuê để chở những thùng gỗ đến địa điểm gần sân bay, mà không biết bên trong có gì. Họ cũng gần như không biết được ai là người đã thuê mình. "Loại hình tác chiến này rất phức tạp, thường không hé lộ thông tin cho những người giữ vai trò then chốt", người này nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 1/6 xác nhận nước này đã tập kích bằng 117 drone và Nga "chịu tổn thất rất rõ ràng". Ông thêm rằng SBU đã lập trung tâm chỉ huy gần một văn phòng địa phương của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mà không bị phát hiện.

Những người tham gia chiến dịch đã mất 18 tháng chuẩn bị mọi thứ và rời khỏi Nga trong đêm trước khi xảy ra vụ tập kích. SBU ước tính chiến dịch Mạng nhện khiến Nga mất "34% đội bay oanh tạc cơ chiến lược", thiệt hại khoảng 7 tỷ USD.

Các căn cứ không quân Nga bị Ukraine tập kích bằng UAV trong cuộc tấn công ngày 1/8. Đồ họa: ISW

Các căn cứ không quân Nga bị Ukraine tập kích bằng UAV trong cuộc tấn công ngày 1/8. Đồ họa: ISW

Gus McLachlan, tướng lục quân Australia về hưu, cho rằng chiến thuật sử dụng drone chưa từng có này của Ukraine là điều mà các nhà hoạch định quân sự phương Tây nên xem xét.

"Khả năng đổi mới và thích ứng của họ với công nghệ mới, có chi phí rất thấp này rất đáng chú ý", ông Mc Lachlan nói. "Chúng tôi nghĩ mỗi chiếc drone đó chỉ khoảng 4.000 USD. Chi phí để bố trí, chuẩn bị cho kế hoạch có thể cũng đáng kể, nhưng thực tế đã cho thấy chúng phá hủy được những phi cơ hàng tỷ USD".

Đòn tấn công này một lần nữa chứng minh hiệu quả của drone trong chiến tranh.

Đây là bài học về sự cần thiết phải cân bằng giữa việc sở hữu các hệ thống vũ khí tinh vi, tốn kém với việc trang bị những năng lực tấn công rẻ tiền hơn, Mick Ryan, nhà nghiên cứu quân sự cấp cao tại Chương trình An ninh Quốc tế, Viện Lowy, bình luận.

Nó còn cho thấy các căn cứ quân sự dù trong vùng chiến sự hay sâu trong hậu phương đều đang đối mặt nguy cơ cao hơn bao giờ hết trước những vũ khí rẻ tiền, dễ che giấu và triển khai nhanh, ít bị chú ý, ông Ryan nói.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị drone tác chiến ở Zaporizhzhia ngày 24/5. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị drone tác chiến ở Zaporizhzhia ngày 24/5. Ảnh: AFP

"Nếu Ukraine có khả năng âm thầm đưa được lượng lớn drone đến sát các căn cứ không quân lớn ở Nga, chuyện tương tự hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào xảy ra xung đột", ông Boot nhận định.

Theo ông Boot, đây là lo ngại hợp lý bởi suốt nhiều năm qua, phương Tây thậm chí còn tập trung phi cơ tại số căn cứ không quân còn ít hơn ở Nga và chưa đầu tư để gia cố các nhà chứa máy bay để đối phó tên lửa hay drone. Các oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ thường xuyên xuất hiện trên ảnh vệ tinh thương mại.

Ông Boot cho rằng những lực lượng quân sự từng tự tin họ đã bảo vệ được căn cứ không quân của mình bằng hàng rào điện và trạm gác giờ đây phải đối mặt với mối đe dọa từ trên không từ các drone rẻ tiền, phổ biến và dễ dàng sửa đổi cho mục đích quân sự.

"Điều này sẽ đòi hỏi các nước đầu tư lớn vào các hệ thống chống drone. Chi phí bỏ ra cho các hệ thống vũ khí có người lái truyền thống ngày càng có vẻ lãng phí, giống như cho kỵ binh vào những năm 1930, lực lượng đã bị đánh bại hoàn toàn khi súng máy ra đời", ông Boot viết.

Như Tâm (Theo Economic Times, Washington Post, ABC)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

trumvayco 3
*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

7 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Đài Bắc : Trung Quốc đã triển khai 2 tàu sân bay và 50-70 tàu chiến đến phía bắc và nam đảo Đài Loan trong tháng 05/2025. Thông báo của các lực lượng an ninh Đài Loan được đưa ra hôm nay 02/06/2025. Theo số liệu bộ Quốc Phòng Đài Loan, tổng cộng 75 phi cơ Trung Quốc đã tham gia 3 cuộc tuần tra chuẩn bị chiến đấu gần Đài Loan trong tháng 05/2025. Đài Bắc nhận định các hành động quân sự thù địch nhưng không công khai, và các hoạt động trong vùng xám của Bắc Kinh, bao gồm các cuộc triển khai quy mô lớn quanh khắp chuỗi đảo, gây áp lực tổng thể tối đa đối với khu vực và mang tính khiêu khích mạnh hơn trước đây.

(AFP) - Tranh chấp lãnh thổ : Cam Bốt sẽ khiếu nại Thái Lan ra trước Tòa Công lý Quốc tế (CIJ). Thông báo của thủ tướng Cam Bốt được đưa ra hôm nay 02/06/2025, sau vụ một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng trong một vụ chạm súng ở biên giới hai nước hôm thứ Tư tuần trước 28/05. Trong cuộc họp với các dân biểu và thượng nghị sĩ, thủ tướng Hun Manet hy vọng Thái Lan sẽ chấp nhận cùng với Cam Bốt đưa vấn đề ra trước Tòa Công lý Quốc tế để ngăn ngừa một cuộc xung đột vũ trang mới ở biên giới. Ông Hun Manet cho biết ngay cả khi Thái Lan từ chối đưa vụ việc ra Tòa, Cam Bốt vẫn sẽ nộp đơn khiếu nại.

(Nikkei Asia) - Tranh chấp Philippines - Trung Quốc tại Biển Đông : Manila vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Trả lời báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia ngày 02/06/2025, ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết như trên nhưng ông nói thêm, đấy phải là những thỏa thuận « không vi phạm chủ quyền » của Philippines trong vùng biển này. Ngoài ra, Phililippines cũng sẵn sàng « lại đâm đơn kiện Trung Quốc ra trước các cơ quan pháp lý để giải quyết những tranh chấp » về chủ quyền. Căng thẳng trên biển giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng trong nhiều tuần qua nhất là ở khu bãi cạn Scarborough. 

(Reuters) - Philippines và Liên Hiệp Châu Âu khởi động đối thoại về an ninh và quốc phòng. Ngoại trưởng Enrique Manalo hôm nay 02/06/2025 thông báo đàm phán được khởi động nhân chuyến công du Manila của lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas. Tại thủ đô Manila, bà Kallas khẳng định Bruxelles luôn bảo vệ « một trật tự dựa trên cơ sở pháp lý và Liên Âu chia sẻ những quan ngại về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ». Liên Hiệp Châu Âu và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác từ 2012 và văn bản đã chính thức có hiệu lực từ 2018.

(AFP) - Kết thúc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Hàn Quốc. Các ứng cử viên tận dụng chiến dịch vận động tranh cử cho đến giờ chót, trước ngày bầu cử 03/06/2025. Công luận Hàn Quốc kỳ vọng kết quả bầu cử ngày mai sẽ khép lại khủng hoảng chính trị kéo dài từ tháng 12/2024, khi tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật. Các thăm dò dự báo thắng lợi của ứng viên Lee Jae Myung, cánh trung tả. Ông này đang dẫn đầu cuộc đua với 49 % ý định bỏ phiếu. Đối thủ bên cánh bảo thủ Kim Moon Soo bị bỏ xa phía sau do chưa vượt qua khỏi di sản chính trị tệ hại của tổng thống bị truất phế Yoon Suk Yeol.

(AFP) - Tổng thống Belarus công du Trung Quốc 3 ngày. Phủ tống thống Belarus thông báo ông Alexandre Loukachenko, đồng minh thân cận của Matxcơva, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ hôm nay 02/06/2025. Theo dự kiến, Tại Bắc Kinh, tổng thống Belarus sẽ có cuộc gặp riêng, mang tính thân thiết, hữu nghị với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để thảo luận về quan hệ song phương và các dự án chung trong khuôn khổ hợp tác song phương. Belarus, vốn rất lệ thuộc vào đồng minh Nga về tài chính và chính trị, đang tìm cách duy trì và củng cố quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, tương tự như Matxcơva đang làm.

(AFP/Reuters) - Anh Quốc tăng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân. Anh sẽ xây dựng 12 tàu ngầm tấn công hạt nhân và 6 nhà máy sản xuất đạn dược. Tuyên bố của thủ tướng Anh Keir Starmer được đưa ra hôm nay 02/06/2025. Đây là một phần trong cam kết tái vũ trang của chính phủ Luân Đôn trước « mối đe dọa » đặc biệt từ Nga. Trong thông cáo, bộ trưởng Quốc Phòng John Healey cho biết bản đánh giá phòng thủ chiến lược mới yêu cầu các lực lượng vũ trang Anh chuyển sang trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", chỉ rõ sự phát triển của các mối đe dọa an ninh và công nghệ quốc phòng cần thiết để chống lại các mối đe dọa.

(AFP) - Thượng đỉnh Vilnius : Lãnh đạo các nước Trung và Bắc Âu cùng ba nước vùng Baltic bàn về an ninh. Ukraina, chiến lược phòng thủ và chiến lược đối phó với nước Nga sẽ là trọng tâm cuộc họp mở ra tại Vilniusl, Litva trong ngày 02/06/2025. Hội nghị này cũng là tiền đề cho thượng đỉnh NATO dự trù diễn ra vào cuối tháng 6/2025 tại Hà Lan. Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky được mời tham dự cuộc họp.

(AFP) - Mỹ : Tổng thống Donald Trump đột ngột loại ứng viên Jared Isaacman, một người thân cận của Elon Musk, khỏi vị trí lãnh đạo tương lai của NASA. Thông báo của ông Trump được đưa ra hôm 31/05/2025, vài ngày sau khi Elon Musk rời khỏi bộ Hiệu quả Chính phủ, và 1 tuần trước khi Thượng Viện bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo NASA. Cả Nhà Trắng và tổng thống Mỹ đều không giải thích về quyết định này. Ông Trump cho biết sẽ đề xuất một ứng viên mới của cơ quan không gian Hoa Kỳ, hiện có 18.000 nhân viên, đưa nước Mỹ lên vị trí số 1 trong không gian.

(AFP) - Biểu tình ở Colorado, Mỹ, đòi thả con tin ở Gaza : Một người ném các chất gây cháy nổ khiến 8 người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm qua 01/06/2025, tại Boulder, bang Colorado, miền tây Hoa Kỳ, bị Cục Điều tra Liên bang, FBI, xem là « khủng bố » và tấn công bài Do Thái. Thủ phạm đã hét to « Giải phóng Palestine! » khi ném các chất gây cháy nổ. Theo FBI, người đàn ông 45 tuổi, tên là Mohamed Sabry Soliman, đã bị bắt giữ. Hôm nay, ngoại trưởng Israel lên án vụ tấn công, xem đó là một hành động bài Do Thái được « truyền thông » kích động.

(AFP) - Lực lượng cứu hộ ở Gaza : Ít nhất 31 người bị lực lượng Israel bắn chết và hơn 176 người bị thương gần một trung tâm phân phối hàng cứu trợ ở Rafah, miền nam dải Gaza. Quân đội Israel bác bỏ thông tín xả súng vào thường dân xung quanh hay tại trung tâm cứu trợ nói trên. Cũng vào hôm qua, Qatar và Ai Cập tuyên bố có ý định cùng với Mỹ tăng cường nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

(L’Equipe) - Câu lạc bộ bóng đá PSG say men chiến thắng trên sân cỏ Parc des Princes. Chương trình đón mừng đội bóng vô địch UEFA Champions League Paris Saint Germain kết thúc đêm qua 01/06/2025 tại sân vận động Parc des Princes. Sau cuộc diễu hành trên đại lộ Champs Elysées, được tổng thống Macron và phu nhân chào mừng và tiếp đón long trọng ở điện Elysée, các tuyển thủ đã giương cao chiếc cúp trên sân cỏ Parc des Princes trước hàng ngàn cổ động viên. Chủ tịch câu lạc bộ PSG đã nhấn mạnh đến công lao của Luis Enrique, người hùng mà ông gọi là « huấn luyện viên giỏi nhất thế giới », người đã biến giấc mơ « PSG ấp ủ hơn một chục năm thành sự thực ».


***********

Tin tức thế giới 3-6: Nga vẫn yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và trung lập để ngừng giao tranh

HÀ ĐÀO


Nga - Ảnh 1.

Cố vấn tổng thống Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đại biểu Nga (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine - Ảnh: AFP

Nga đưa ra đề xuất cứng rắn để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

Theo bản ghi nhớ được truyền thông Nga công bố sau vòng đàm phán hòa bình ngày 2-6, Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ rộng lớn và chấp nhận giới hạn về quy mô quân đội nếu muốn kết thúc cuộc chiến, Hãng thông tấn Reuters ngày 3-6 đưa tin.

Cụ thể, điều kiện từ phía Nga để chấp thuận ngừng bắn là Ukraine sẽ phải công nhận Crimea và bốn khu vực khác mà Nga tuyên bố chủ quyền, đồng thời rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng này.

Nga cũng yêu cầu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, bảo vệ quyền người nói tiếng Nga và ban hành luật cấm "tôn vinh chủ nghĩa phát xít".

Ngoài ra, Matxcơva cũng đề xuất hai phương án ngừng bắn tạm thời, trong đó có một phương án yêu cầu Ukraine ngừng nhận viện trợ quân sự nước ngoài và tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày.

Ukraine đã nhiều lần bác bỏ những điều kiện này, cho rằng chúng không khác gì với việc Kiev chấp nhận đầu hàng.

Ukraine kêu gọi Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga

Sau vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2-6, lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thêm các lệnh trừng phạt nhằm "gây sức ép" buộc Nga phải chấp nhận lệnh ngừng bắn hoàn toàn, sau khi Matxcơva một lần nữa từ chối đề xuất ngừng giao tranh trong 30 ngày.

"Chúng tôi thực sự kỳ vọng ông Trump sẽ có những bước đi cứng rắn", ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo sau vòng đàm phán thứ hai với Nga, kêu gọi Washington "dùng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để ép Nga ngừng bắn".

Ngoài ra, ông cũng nhận xét đề xuất của Matxcơva về lệnh ngừng bắn một phần trong 2-3 ngày chỉ nhằm mục đích tạo ra "một khoảng dừng ngắn", và gọi đây là "chiêu trò ngôn từ", theo Hãng tin AFP.

Vào cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump "sẵn sàng" tham gia một cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh vòng đàm phán vừa qua chưa đạt được đột phá đáng kể nào về ngừng bắn.

Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo vào ngày diễn ra Hội nghị Bucharest Nine (B9) của NATO, tại Vilnius, Lithuania hôm 2-6 - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng xác nhận sẽ có điện đàm giữa ông Trump và ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ có cuộc điện đàm trong tuần này, theo Nhà Trắng, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tái bùng phát. 

"Khả năng cao là hai nhà lãnh đạo sẽ điện đàm trong tuần này", Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, khi được hỏi liệu lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có trao đổi với nhau hay không.

Vào tuần trước, ông Trump và các quan chức hàng đầu của Washington lại cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận. 

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói trên kênh Fox News Sunday rằng Trung Quốc đang "cố tình trì hoãn" việc thực thi các điều khoản đã thống nhất, liên quan đến việc miễn giảm thuế quan giữa hai bên sau đàm phán tại Geneva.

Đáp lại, phía Trung Quốc ngày 2-6 đã bác bỏ những cáo buộc mà họ gọi là "bịa đặt" từ phía Mỹ, đồng thời tố Washington đang ban hành "một loạt biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử".

Hàn Quốc tiến hành bầu tổng thống mới

Cử tri Hàn Quốc chính thức tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống mới vào ngày 3-6, trong bối cảnh chính trị nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi cựu tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và phế truất vì bất ngờ tuyên bố thiết quân luật sáu tháng trước. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 6h sáng đến 20h tối (giờ địa phương) tại hơn 14.000 điểm bầu cử. Hơn 15 triệu người đã bỏ phiếu sớm, chiếm gần 35% tổng số 44,3 triệu cử tri. 

Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ có vào nửa đêm và chính thức được công bố vào sáng ngày 4-6. 

Theo Hãng tin Yonhap, ứng viên hiện dẫn đầu trong cuộc đua bầu cử năm nay là ông Lee Jae Myung thuộc Đảng Dân chủ với tỉ lệ ủng hộ khoảng 40%. Theo sau là ứng viên từ Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), ông Kim Moon Soo, với tỉ lệ ủng hộ khoảng 30%.

Cuộc bầu cử sớm này sẽ chọn người thay thế ông Yoon mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả chính thức.

Nga - Ảnh 3.

Ba ứng viên cạnh tranh vị trí tổng thống Hàn Quốc từ trái sang phải: ông Lee Jae Myung (Đảng Dân chủ), ông Kim Moon Soo (Đảng Quyền lực nhân dân) và ông Lee Jun Seok của Đảng Cải cách mới - Ảnh: YONHAP

Thượng viện Mỹ xem xét dự luật trừng phạt mạnh với Nga

Theo Hãng tin Reuters ngày 3-6, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông John Thune, cho biết Thượng viện có thể sớm xem xét một dự luật áp đặt trừng phạt cứng rắn lên Nga và các quốc gia giao thương với nước này, nhằm gây áp lực buộc Matxcơva đồng ý lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine. 

Hiện đã có ít nhất 82 người ủng hộ dự luật trong tổng số 100 thượng nghị sĩ.

Dự luật này sẽ đề xuất áp thuế lên tới 500% đối với các quốc gia mua dầu mỏ, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga. 

Trung Quốc và Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng nặng nề, khi hai quốc gia này hiện chiếm khoảng 70% thị phần xuất khẩu năng lượng của Nga - nguồn thu chính giúp Matxcơva duy trì cuộc chiến.

Ông Thune cho biết Thượng viện đang phối hợp với Nhà Trắng để đảm bảo các bước đi phù hợp với tiến trình đàm phán hiện tại. Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng đạt được thỏa thuận hòa bình, song sẵn sàng gây thêm sức ép nếu cần thiết. 

Chính quyền Washington đề nghị Tòa án tối cao xem xét lệnh cấm sa thải hàng loạt

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 3-6 đã yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ đình chỉ phán quyết của một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc sa thải hàng loạt và tái cơ cấu các cơ quan liên bang - một phần trong chiến dịch cắt giảm quy mô và tái định hình bộ máy chính phủ của ông Trump.

Yêu cầu được đưa ra sau khi thẩm phán Susan Illston tại San Francisco ngày 22-5 đã ra phán quyết cấm khoảng 20 cơ quan - bao gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao - thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự lớn. 

Bà cho rằng tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi ra lệnh cắt giảm mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Bầu thẩm phán ở Mexico

Tin tức thế giới 3-6: Nga đưa điều kiện để chấm dứt xung đột; Hàn Quốc bầu tổng thống mới - Ảnh 5.

Trước một điểm bỏ phiếu ở San Bartolome Quialana, bang Oaxaca, Mexico vào ngày 1-6, trong cuộc bầu cử tư pháp và thẩm phán. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico tổ chức bầu cử chọn các chức danh tư pháp thông qua lá phiếu phổ thông - Ảnh: REUTERS


********

Anh đóng 12 tàu ngầm tấn công mới để ứng phó với Nga

Hoài Linh

Tàu ngầm Anh. Ảnh: EPA
Tàu ngầm Anh. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Tass và báo Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay (2/6) tuyên bố, 12 tàu ngầm SSN-AUKUS sẽ thay thế 7 tàu ngầm lớp Astute vào cuối những năm 2030. Cùng với 4 tàu ngầm Dreadnought mới thay thế cho những tàu ngầm lớp Vanguard cũ, Anh sẽ có tổng cộng 16 tàu ngầm. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định sẽ trao cho quân đội nước này nhiều sức mạnh hơn trong bối cảnh có thể xảy ra nguy cơ đối đầu với Nga và Trung Quốc. 

Lần đầu tiên, London đã tiết lộ quy mô đầy đủ của kế hoạch đầu tư trị giá 15 tỷ Bảng Anh cho chương trình đầu đạn Dreadnought. Ông Healey cho biết: "Các tàu ngầm sẽ tuần tra 24/7 để đảm bảo an toàn cho Anh và các nước đồng minh. Tuy nhiên, chúng tôi biết các mối đe dọa đang gia tăng và Anh sẽ phải hành động quyết đoán để ứng phó với các hành động quân sự của Nga. Với những tàu ngầm mới, hiện đại tuần tra ở vùng lãnh hải quốc tế và chương trình đầu đạn hạt nhân của riêng Anh, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh ở trong lẫn ngoài nước". 

Khoản đầu tư mang tính lịch sử trên diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên biển đang gia tăng. Theo London, kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Moscow đã tăng cường giám sát và gây tổn hại cho các cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng dưới nước, gồm kết nối internet, đường ống dẫn năng lượng và cáp quân sự, những hạ tầng vô cùng quan trọng đối với phương Tây. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh tiết lộ, đầu năm nay, tàu hải quân của nước này đã theo dấu một tàu do thám của Nga ở eo biển Manche, vài tuần sau khi tàu Nga bị phát hiện đang di chuyển gần cơ sở hạ tầng dưới nước ở vùng biển Anh. 

Đại sứ quán Nga tại Anh khẳng định nước này không đe dọa Anh. Các đại diện Moscow cáo buộc, với tuyên bố như trên, Chính phủ Anh đang cố tình "đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề kinh tế xã hội ngày càng tệ ở trong nước". 

Anh muốn sở hữu tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ để đối phó với Nga

Nhằm cải tổ năng lực phòng thủ, Anh muốn sở hữu nhiều loại vũ khí mới bao gồm tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Anh, EU áp đặt thêm 100 lệnh trừng phạt mới với Nga

Các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) và Anh sẽ nhắm vào chuỗi cung ứng vũ khí của Nga, hoạt động tuyên truyền thông tin do Moscow tài trợ, các tổ chức tài chính và "hạm đội ngầm" của nước này.

Anh gửi lượng lớn vũ khí 'mồi nhử' cho Ukraine để qua mặt Nga

Quân đội Anh đang gửi các mô hình hệ thống phòng không và xe tăng giả cho Ukraine để phóng đại số lượng thiết bị hiện đại trên tuyến đầu và khiến Nga lãng phí nguồn lực vào vũ khí mô hình thay vì vũ khí thật.


**********

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về « vi phạm thỏa thuận » thuế quan

Minh Anh

Chính quyền Trung Quốc ngày 02/06/2025 « mạnh mẽ bác bỏ » cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận đạt được trong tháng Năm về cắt giảm các mức thuế đối ứng mà hai bên đưa ra. Bắc Kinh cùng lúc phản đối Washington có những biện pháp hạn chế, « phân biệt đối xử » nhắm vào Trung Quốc.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Bộ Thương Mại Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, lên án các cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra là « dối trá, phi lý ». Bắc Kinh chỉ trích Washington « liên tiếp đưa ra một số biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhắm vào Trung Quốc », như kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo và thu hồi thị thực đối với du học sinh Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

Bắc Kinh xem đây là những « hành động đáng chê trách », cần phải được « sửa chữa » ngay lập tức, kêu gọi Washington tìm kiếm một tiếng nói chung, cùng tôn trọng thỏa thuận đạt được, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục có những « biện pháp mạnh » để bảo vệ quyền và lợi ích của nước này.

Bắc Kinh có những tuyên bố gay gắt như trên sau khi bộ trưởng Thương Mại Mỹ Howard Lutnik hôm Chủ Nhật, 01/06, trên kênh truyền hình Fox News chỉ trích Trung Quốc « trì hoãn thực thi thỏa thuận » qua việc cố tình làm chậm trễ thủ tục cấp phép xuất khẩu các loại nguyên liệu và kim loại thiết yếu cho sản xuất ô tô và linh kiện bán dẫn, những hành động mà theo Donald Trump, « đã vi phạm thỏa thuận » đạt được.  

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent, trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS, đánh giá việc Trung Quốc giữ lại những sản phẩm cần thiết cho các chuỗi cung ứng của Ấn Độ, châu Âu cho thấy Trung Quốc không là một đối tác đáng tin cậy. Dù vậy, ông cũng nhắc đến khả năng sớm có cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Mỹ - Trung, và ông tin rằng cuộc trao đổi cấp cao này sẽ cho phép giải quyết vấn đề. 

Trump dọa tăng thuế gấp đôi, cổ phiếu các hãng thép Việt Nam và Hàn Quốc lao đao

Cổ phiếu của nhiều hãng sản xuất thép Hàn Quốc và Việt Nam, những quốc gia xuất khẩu thép lớn của châu Á sang Mỹ, đã bị giảm mạnh vào sáng nay, 02/06/2025, sau khi tổng thống Donald Trump loan báo sẽ tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Hoa Kỳ lên thành 50%.

Theo Reuters, thông báo của ông Trump đưa ra hôm thứ Sáu 30/5 và có hiệu lực từ ngày 04/6, đã làm cho cổ phiếu các hãng thép của Hàn Quốc, nhất là các tập đoàn POSCO và Hyundai Steel cùng giảm 3% và SeAH Steel Corp giảm 8%. Còn tại Việt Nam, cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen, Thép Nam Kim hay Tổng Công Ty Thép Việt Nam mất giá từ 2,7 đến 3,4%.

Số liệu của Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ cho thấy Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ tư sang Mỹ trong năm 2024, chỉ sau Mêhicô, Canada, và Brazil. Tuy nhiên, bất chấp các đòn thuế quan của chính quyền Trump, lượng thép xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ vẫn tăng 12% trong tháng 4/2025 so với cùng kỳ năm 2024, trong khi kim ngạch xuất khẩu thép và sản phẩm thép của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm đến 27% trong bốn tháng đầu năm 2025.

Bộ Công Nghiệp Hàn Quốc hôm nay cho biết Seoul sẽ đáp trả mức thuế 50% đối với các sản phẩm thép như một phần trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington nhằm giảm thiểu tác động đến ngành công nghiệp.

Về phía Việt Nam, trong bối cảnh chiến tranh thuế quan của chính quyền Trump, hãng tin Anh Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết tập đoàn này sẽ « sớm » đúc kết đơn đặt hàng tạm thời mua 50 máy bay Boeing 737 MAX mà hãng này muốn đặt mua từ năm 2023. 


**********

Ukraine tập kích loạt căn cứ máy bay chiến lược Nga thế nào

VnExpress

Tình báo Ukraine vận chuyển, giấu drone FPV trong xe tải rồi triển khai đồng thời để tập kích các căn cứ Nga trong chiến dịch mang tên "Mạng nhện".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 1/6 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch có tên "Mạng nhện", tập kích đồng thời nhằm vào hàng loạt căn cứ không quân chiến lược của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ các đơn vị Ukraine đã sử dụng tổng cộng 117 drone FPV, khẳng định đây là "chiến dịch tầm xa nhất" của Kiev từ trước đến nay.

Ukraine đánh giá phi đội máy bay chiến lược Nga là một trong những mối đe dọa hàng đầu, do chúng có khả năng khai hỏa từ những khu vực cách rất xa tiền tuyến, ngoài tầm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa của Kiev.

Chiến dịch 'Mạng nhện' của Ukraine diễn ra thế nào

Drone FPV Ukraine phóng đi từ xe tải hôm 1/6. Video: Babar Mash

Đó là lý do SBU phát động chiến dịch mang tên "Mạng nhện" nhằm tập kích các oanh tạc cơ chiến lược Nga ở khoảng cách gần, khiến lực lượng phòng thủ không kịp trở tay. Chiến dịch được lên kế hoạch từ cách đây 18 tháng và vũ khí được chọn là drone FPV, vốn có tầm hoạt động hạn chế nhưng kích thước nhỏ và dễ chế tạo, cất giấu.

Truyền thông Ukraine cho biết các drone FPV được huấn luyện bằng công nghệ AI tại thành phố Poltava, để có thể tự động nhận diện và tập kích vào vị trí những vị trí hiểm yếu trên máy bay Nga.

Sau khi hoàn thành huấn luyện, các drone được tháo rời và bí mật vận chuyển vào lãnh thổ Nga, sau đó lắp ráp ở thành phố Chelyabinsk. Do không thể trực tiếp phóng drone, các đặc vụ Ukraine đã sử dụng xe rơ moóc mang theo cabin đặc chế, bên trong cất các thùng gỗ chứa drone FPV.

Tài xế lái xe tải tới địa điểm được chọn lựa sẵn, gần các căn cứ không quân chiến lược của Nga. Khi xe vào vị trí, nắp thùng gỗ được mở từ xa để drone xuất kích tấn công mục tiêu.

"Gần như mọi khía cạnh của chiến dịch đều hết sức đặc biệt, từ cách AI được sử dụng để huấn luyện phi cơ, đến biện pháp vận chuyển drone vào lãnh thổ Nga, cách ngụy trang xe tải cho đến khi tấn công đồng thời", United24, nền tảng gây quỹ do chính phủ Ukraine vận hành, cho hay.

Drone FPV Ukraine cất trong thùng gỗ trước cuộc tấn công. Ảnh: Ukrainska Pravda

Drone FPV Ukraine cất trong thùng gỗ trước cuộc tấn công. Ảnh: Ukrainska Pravda

Chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận định Ukraine đã huy động drone tích hợp AI và dùng công nghệ khớp hình ảnh, cho phép cuộc tập kích diễn ra mà không phát ra sóng vô tuyến hay bị gây nhiễu. "Drone không cần người vận hành riêng lẻ, có thể phóng và tấn công liên tiếp", Rogoway cho hay.

Tổng thống Zelensky nói rằng tổng hành dinh chiến dịch được đặt gần văn phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhấn mạnh toàn bộ đặc vụ Ukraine tham gia chiến dịch đã rời khỏi lãnh thổ Nga trước khi cuộc tấn công bắt đầu và hiện đều an toàn.

Trang tin Mỹ Axios dẫn lời quan chức Ukraine cho biết Kiev đã báo trước cho Washington về cuộc tấn công. Bài viết sau đó bị xóa, trong khi hãng tin CBS News trích lời các quan chức chính quyền Mỹ nói rằng Nhà Trắng "không nắm được thông tin trước khi sự việc xảy ra".

Chưa rõ mức độ thiệt hại thực sự của Moskva sau chiến dịch tập kích, nhưng các nguồn tin Nga đều công nhận đây là "đòn giáng nặng nề" với lực lượng không quân chiến lược nước này.

Giám đốc SBU Vasyl Maliuk cho biết drone Ukraine đã đánh trúng tổng cộng 41 máy bay Nga trong chiến dịch, trong đó có cả oanh tạc cơ Tu-160, bên cạnh phi cơ cảnh báo sớm A-50, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-22M3.

Andriy Kovalenko, giám đốc Trung tâm Phòng chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ngày 2/6 nói rằng chiến dịch tấn công loạt căn cứ Nga đã khiến 13 máy bay bị phá hủy, số khác bị hư hại.

Ảnh vệ tinh tại căn cứ quân sự ở tỉnh Irkutsk của Nga sau cuộc tập kích hôm 1/6. Ảnh: Umbra

Ảnh vệ tinh tại căn cứ quân sự ở tỉnh Irkutsk của Nga sau cuộc tập kích hôm 1/6. Ảnh: Umbra

Video được Ukraine công bố cho thấy drone FPV bay trên bãi đỗ sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk và căn cứ Belaya ở tỉnh Irkutsk, trong lúc một số oanh tạc cơ Tu-95MS cháy bên dưới. Chưa có video về cuộc tấn công ở tỉnh Ivanono và Ryazan.

Trong ảnh vệ tinh thương mại do công ty Umbra của Mỹ chụp tại sân bay quân sự Belaya sau cuộc tấn công, ba chiếc Tu-95MS và một phi cơ Tu-22M3 được cho là đã bị phá hủy, một chiếc Tu-95MS khác dường như bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận căn cứ tại Murmansk và Irkutsk bị tấn công khiến "một số phi cơ bốc cháy", nhưng khẳng định đã đẩy lùi cuộc tập kích tại tỉnh Ivanovo, Ryazan và Amur. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một container nghi chứa drone FPV bốc cháy trên đường ở tỉnh Amur, trước khi kịp đến khu vực triển khai.

Một số tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga thừa nhận ít nhất hai oanh tạc cơ Tu-95MS đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi 5 chiếc Tu-95MS và hai phi cơ Tu-22M3 bị hư hại nặng.

Một phi công tiêm kích Nga gọi đây là "ngày đen tối" của không quân chiến lược, thừa nhận phi đội drone FPV của Ukraine được triển khai từ quá gần và với số lượng lớn, khiến lực lượng phòng thủ không kịp trở tay.

Vị trí các căn cứ Nga bị drone FPV Ukraine tấn công hôm 1/6. Đồ họa: ABC

Vị trí các căn cứ Nga bị drone FPV Ukraine tấn công hôm 1/6. Đồ họa: ABC

Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cũng nhấn mạnh đây là tổn thất "không thể bù đắp" do các oanh tạc cơ Tu-95MS và Tu-22 đã ngừng sản xuất, trong khi dòng Tu-160 được chế tạo với tốc độ tương đối chậm.

"Đây là thiệt hại rất nghiêm trọng, bắt nguồn từ tính toán sai lầm của tình báo Nga và sự thiếu cẩn trọng trong bảo vệ phi cơ. Chúng vẫn được để ở ngoài trời mà không có gì che chắn, dù đã xảy ra nhiều cuộc tấn công. Cái gì đắt hơn, xây nhà chứa kiên cố hay sản xuất máy bay mới? Chúng ta có lẽ đã có câu trả lời đáng buồn", tài khoản này cho hay.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda, War Zone)


**********

Cuộc tập kích drone có thể thay đổi quy tắc chiến tranh Nga - Ukraine


Đòn tập kích của Ukraine vào căn cứ chiến lược Nga cho thấy hiệu quả của drone trong chiến tranh, làm thay đổi định nghĩa về chiến thuật sử dụng khí tài này.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 1/6 cho biết nước này đã mở chiến dịch Mạng nhện, sử dụng UAV tấn công loạt căn cứ không quân chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố cuộc tấn công phá hủy, làm hư hại 40 máy bay chiến lược của đối phương, gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng drone góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tấn công sân bay quân sự ở các tỉnh Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur, cách biên giới Ukraine hàng nghìn km. Hình ảnh, video trên mạng xã hội cho thấy drone FPV được Ukraine giấu trong thùng container và triển khai bất ngờ từ khu vực gần sân bay, khiến lực lượng phòng thủ không kịp đối phó.

Giới phân tích đánh giá trong quá trình triển khai chiến dịch, lực lượng Ukraine đã cho thấy chiến thuật sử dụng drone chưa từng có, hiệu quả tới mức "có thể khiến các tướng tá quân đội trên thế giới mất ngủ nhiều đêm".

"Ukraine ngày 1/6 đã viết lại quy tắc chiến tranh. Các chỉ huy cấp cao của Nga chắc hẳn bị sốc như người Mỹ năm 1941", Max Boot, cây viết về an ninh quốc gia tại Washington Post, bình luận, nhắc đến trận Trân Châu Cảng, khi đế quốc Nhật Bản bất ngờ tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Hawaii.

Ukraine tuyên bố phá hủy hơn 40 máy bay quân sự của Nga

Các máy bay Nga bốc cháy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda

Ông Boot cho biết ngoài mở ra một cuộc chiến mới, trận Trân Châu Cảng còn báo hiệu cho sự lỗi thời của thiết giáp hạm, loại tàu chiến chủ đạo của hải quân các nước khi đó. Đây có thể là điểm tương đồng giữa sự kiện thời Thế chiến II với chiến dịch Mạng nhện của Ukraine.

"Ngày nay, hệ thống vũ khí đã lỗi thời có thể là máy bay quân sự có người lái", ông Boot viết. Một đàn drone Ukraine chỉ cần vài chục nghìn USD để chế tạo đủ sức để gây thiệt hại nặng nề cho không quân Nga, phá hủy những oanh tạc cơ chiến lược không dễ thay thế trong một sớm một chiều.

Nga thường sử dụng những oanh tạc cơ này để khai hỏa tên lửa tầm xa vào các mục tiêu ở Ukraine, nhằm tăng tầm bắn và vận tốc của chúng, gây khó khăn cho lưới phòng không đối phương. Trước đây, Ukraine gần như không có cách nào đối phó với những oanh tạc cơ này, do chúng hoạt động sâu trong lãnh thổ Nga, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Kiev.

"Nhưng mọi loại thiết bị quân sự đều có điểm yếu", Valeriy Romaneko, nhà phân tích chiến tranh người Ukraine, nói với ABC. "Với các phi cơ, điểm yếu đó là thùng nhiên liệu khi chúng nằm yên trên đường băng".

"Nếu drone tự sát lao vào, kích nổ và xuyên thủng được thùng chứa nhiên liệu máy bay, chúng ta sẽ thấy chuyện như ở Olenegorsk và Belaya", ông Romaneko, nói tiếp, nhắc đến hai căn cứ không quân Nga ở Murmansk và Irkutsk.

Các nguồn tin am hiểu về SBU ước tính Ukraine đã chuyển khoảng 150 drone và 300 quả bom vào Nga để thực hiện kế hoạch này từ nhiều tháng trước. Chúng được đặt trong thùng container bằng gỗ có nắp có thể mở từ xa, sau đó chất lên xe tải. Drone dùng mạng di động Nga truyền hình ảnh về Ukraine và tự động nhắm mục tiêu theo thông tin lập trình sẵn.

Một nguồn tin tình báo Ukraine nói các tài xế xe tải nhiều khả năng được thuê để chở những thùng gỗ đến địa điểm gần sân bay, mà không biết bên trong có gì. Họ cũng gần như không biết được ai là người đã thuê mình. "Loại hình tác chiến này rất phức tạp, thường không hé lộ thông tin cho những người giữ vai trò then chốt", người này nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 1/6 xác nhận nước này đã tập kích bằng 117 drone và Nga "chịu tổn thất rất rõ ràng". Ông thêm rằng SBU đã lập trung tâm chỉ huy gần một văn phòng địa phương của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mà không bị phát hiện.

Những người tham gia chiến dịch đã mất 18 tháng chuẩn bị mọi thứ và rời khỏi Nga trong đêm trước khi xảy ra vụ tập kích. SBU ước tính chiến dịch Mạng nhện khiến Nga mất "34% đội bay oanh tạc cơ chiến lược", thiệt hại khoảng 7 tỷ USD.

Các căn cứ không quân Nga bị Ukraine tập kích bằng UAV trong cuộc tấn công ngày 1/8. Đồ họa: ISW

Các căn cứ không quân Nga bị Ukraine tập kích bằng UAV trong cuộc tấn công ngày 1/8. Đồ họa: ISW

Gus McLachlan, tướng lục quân Australia về hưu, cho rằng chiến thuật sử dụng drone chưa từng có này của Ukraine là điều mà các nhà hoạch định quân sự phương Tây nên xem xét.

"Khả năng đổi mới và thích ứng của họ với công nghệ mới, có chi phí rất thấp này rất đáng chú ý", ông Mc Lachlan nói. "Chúng tôi nghĩ mỗi chiếc drone đó chỉ khoảng 4.000 USD. Chi phí để bố trí, chuẩn bị cho kế hoạch có thể cũng đáng kể, nhưng thực tế đã cho thấy chúng phá hủy được những phi cơ hàng tỷ USD".

Đòn tấn công này một lần nữa chứng minh hiệu quả của drone trong chiến tranh.

Đây là bài học về sự cần thiết phải cân bằng giữa việc sở hữu các hệ thống vũ khí tinh vi, tốn kém với việc trang bị những năng lực tấn công rẻ tiền hơn, Mick Ryan, nhà nghiên cứu quân sự cấp cao tại Chương trình An ninh Quốc tế, Viện Lowy, bình luận.

Nó còn cho thấy các căn cứ quân sự dù trong vùng chiến sự hay sâu trong hậu phương đều đang đối mặt nguy cơ cao hơn bao giờ hết trước những vũ khí rẻ tiền, dễ che giấu và triển khai nhanh, ít bị chú ý, ông Ryan nói.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị drone tác chiến ở Zaporizhzhia ngày 24/5. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị drone tác chiến ở Zaporizhzhia ngày 24/5. Ảnh: AFP

"Nếu Ukraine có khả năng âm thầm đưa được lượng lớn drone đến sát các căn cứ không quân lớn ở Nga, chuyện tương tự hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào xảy ra xung đột", ông Boot nhận định.

Theo ông Boot, đây là lo ngại hợp lý bởi suốt nhiều năm qua, phương Tây thậm chí còn tập trung phi cơ tại số căn cứ không quân còn ít hơn ở Nga và chưa đầu tư để gia cố các nhà chứa máy bay để đối phó tên lửa hay drone. Các oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ thường xuyên xuất hiện trên ảnh vệ tinh thương mại.

Ông Boot cho rằng những lực lượng quân sự từng tự tin họ đã bảo vệ được căn cứ không quân của mình bằng hàng rào điện và trạm gác giờ đây phải đối mặt với mối đe dọa từ trên không từ các drone rẻ tiền, phổ biến và dễ dàng sửa đổi cho mục đích quân sự.

"Điều này sẽ đòi hỏi các nước đầu tư lớn vào các hệ thống chống drone. Chi phí bỏ ra cho các hệ thống vũ khí có người lái truyền thống ngày càng có vẻ lãng phí, giống như cho kỵ binh vào những năm 1930, lực lượng đã bị đánh bại hoàn toàn khi súng máy ra đời", ông Boot viết.

Như Tâm (Theo Economic Times, Washington Post, ABC)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm