Tin Tức ngày 04 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
XXX
**********
Ông Trump nói 'khó đạt thỏa thuận' với ông Tập
Tổng thống Mỹ đề cao quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc, nhưng cho rằng khó đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình.
"Tôi
rất mến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ luôn như vậy, nhưng đó
là người rất cứng rắn và cực khó để đạt thỏa thuận với ông ấy", Tổng
thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm nay.
Phát
biểu được đưa ra sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho
biết lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể điện đàm trong tuần này, nhằm giải
quyết những bất đồng về thỏa thuận thuế quan cùng các vấn đề thương mại
quan trọng.
Khi được hỏi về thông tin về khả năng Tổng thống
Trump và Chủ tịch Tập điện đàm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
hôm 3/6 cho biết Bắc Kinh "không có thông tin nào để cung cấp".
Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP
Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 3/6 nói với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
David Perdue rằng "hàng loạt biện pháp tiêu cực" gần đây của chính quyền
ông Trump được tiến hành dựa trên "lý do vô căn cứ" và gây tổn hại các
quyền, lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Ông Vương kêu gọi Washington
cùng Bắc Kinh đưa quan hệ song phương trở lại "con đường đúng đắn".
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ Perdue nhấn mạnh trong cuộc gặp rằng Tổng thống Trump "rất tôn trọng" ông Tập Cận Bình.
Lãnh
đạo Mỹ - Trung chưa từng điện đàm kể từ khi Tổng thống Trump trở lại
nắm quyền, dù ông chủ Nhà Trắng thường xuyên tuyên bố sắp đối thoại với
ông Tập. Tổng thống Mỹ từng tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc đã gọi cho ông
hồi tháng 4, nhưng Bắc Kinh khẳng định không có sự kiện nào như vậy.
Căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục gia tăng sau khi ông Trump
nhậm chức. Hồi tháng 4, Mỹ có thời điểm áp thuế nhập khẩu tổng cộng 145%
với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh cũng trả đũa bằng mức thuế 125%.
Sau
các cuộc thảo luận kéo dài hai ngày tại Thụy Sĩ đầu tháng 5, quan chức
hai nước thống nhất giảm thuế nhập khẩu trong 90 ngày để có thời gian
đàm phán thêm.
Tuy nhiên, ông Trump và các quan chức cấp cao khác
của Mỹ tuần trước cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận hoãn áp thuế.
Bắc Kinh bác bỏ, gọi những cáo buộc của Washington là vô căn cứ.
Huyền Lê (Theo AFP, NBC)
************************
Chiến dịch « Mạng Nhện » của Ukraina tại Nga : Mỹ và NATO, bên hưởng lợi nhiều nhất ?
Chiến
dịch tấn công các căn cứ quân sự Nga bằng drone của Ukraina hôm Chủ
Nhật, 01/06/2025, minh chứng sự sáng tạo trong tác chiến của Ukraina.
Nhưng những thiệt hại gây ra cho các máy bay quân sự Nga không hẳn có
tác động tức thì đến diễn tiến cuộc chiến tại Ukraina. Dù vậy, theo giới
quan sát, trong một chừng mực nào đó, vụ tấn công này có thể mang lại
nhiều lợi thế cho Hoa Kỳ và NATO.
Chủ
Nhật 01/06/2025, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo tình
báo nước này tiến hành chiến dịch mang tên « Mạng Nhện » sau 18 tháng bí
mật chuẩn bị, không kích bốn căn cứ không quân của Nga nằm sâu trên
lãnh thổ Nga đôi khi xa biên giới Ukraina đến hơn 4.000 km.
Kiev
cho biết đã triển khai 117 drone cùng với ngần ấy số người tương ứng
tham gia để điều khiển drone từ xa, và đã đánh trúng các căn cứ : Belaia
tại vùng Irkoursk, Đông Siberia ; Olenia tại vùng Mourmansk, gần với
Phần Lan và Na Uy, cách biên giới Ukraina khoảng 1.900 km, và tại vùng
Matxcơva với hai căn cứ là Ivanovo và Diaguilevo cách biên giới Nga –
Ukraina chưa tới 1.000 km.
Trong một đoạn vidéo, tổng thống
Zelensky cho biết đã giáng cho không quân Nga những « tổn thất đáng
kể », phá hủy hơn 40 oanh tạc cơ chiến lược, bao gồm các máy bay trinh
sát đường dài của Nga A-50. Trong số này phải kể đến các phi cơ
Tupolev-160, Tupolev-95, và Tupolev-22. Ukraina khẳng định đã vô hiệu
hóa hơn 1/3 phi đội bay của Nga. Thiệt hại gây ra ước tính lên đến gần 7
tỷ đô la.
Những con số mà giới quan sát tại Pháp tỏ ra cẩn trọng.
Trên đài RFI, Jean-Claude Allard, chuyên gia về chính trị quốc phòng và
an ninh, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS)
trích dẫn các nguồn tin mở OSINT và các hình ảnh vệ tinh quan sát được,
hiện thẩm định con số thiệt hại cho Nga dường như khoảng một chục chiếc.
Những hệ quả kinh tế - quân sự
Chiến
dịch tấn công này có làm thay đổi diễn tiến cuộc chiến tại Ukraina hay
không ? Về điểm này, giới chuyên gia quân sự và chuyên gia về Nga đều có
chung một nhận định, tác động thực sự là hạn chế, và điều này còn phụ
thuộc nhiều vào con số chính xác máy bay bị hư hại.
Theo Jeff
Hawn, chuyên gia về an ninh Nga, thuộc London School of Economics, được
kênh truyền thông France 24 dẫn lại, số máy bay bị phá hủy, phần lớn
không trực tiếp được dùng trên mặt trận và do vậy, « việc phá hỏng chúng
sẽ không có tác động trực tiếp đáng kể về khả năng Nga mở cuộc tấn công
mùa hè chẳng hạn ».
Chuyên gia phân tích về quân sự cho Viện Quốc
Phòng Áo, Gustav Gressel, cũng có cùng một quan điểm, nhận định rằng
chiến tuyến là « cuộc đọ sức của drone hơn là tên lửa. ». Dù vậy, những
thiệt hại gây ra cho các chiếc máy bay trinh sát Illiouchine A-50 rất có
thể có một tác động : « Chúng được dùng để hướng dẫn các tiêm kích
Nga và nhanh chóng phát hiện máy bay địch, cho phép bắn trúng mục tiêu.
Không còn những chiếc máy bay này, không quân Ukraina có di chuyển tự do
hơn ».
Nếu đúng như Ukraina tuyên bố là nhiều chiếc TU-95 bị
phá hủy thì điều này cho phép bảo đảm cuộc sống của thường dân ở hậu
phương. Theo giải thích của ông Jeff Hawn với France 24, « những
chiếc máy bay quân sự này tham gia vào các chiến dịch oanh tạc các thành
phố và cơ sở hạ tầng dân sự nhằm khủng bố tinh thần người dân cũng như
là các vị trí quân sự ở phía sau chiến tuyến của Ukraina. »
Dù
vậy, các nhà quan sát cũng đánh giá rằng cuộc tấn công « táo bạo » của
Ukraina đã giáng một đòn đau cho lực lượng không gian Nga. Trả lời
France 24, Jean-Paul Palomeros, cựu tham mưu trưởng không quân Pháp nhận
định :
« Thậm chí nếu chúng ta so sánh giữa một chiếc xe tăng
và một chiếc máy bay loại này, thì không phải một sớm một chiều họ sẽ
tái lập được phi đội của mình. Ngay cả khi có 20 đến 30% phi đội bị ảnh
hưởng, thì cũng nên biết rằng ngay trong điều kiện bình thường Nga đã
gặp khó khăn về số lượng máy bay sẵn sàng hoạt động, về kỹ thuật, về phụ
tùng thay thế … để thành lập một phi đội lớn gồm cả máy bay ném bom và
chiến đấu cơ. Vì vậy, đây là một cú sốc chiến lược có những hậu quả
chiến thuật mà chúng ta chắc chắn có thể thấy trong ngắn hạn. »
Còn theo ông Jean-Claude Allard, đòn tấn công « ngoạn mục » này của Ukraina sẽ có một tác động đáng kể cho nền kinh tế Nga.
« Điều
đó sẽ buộc quân đội Nga phải làm nhiều việc. Đầu tiên là chi phí xây
dựng các nhà chứa máy bay để bảo vệ, ngoài việc giá mỗi chiếc oanh tạc
cơ cao, gây tốn kém cho nền kinh tế Nga.
Thứ hai, lực
lượng an ninh Nga sẽ bắt đầu kiểm tra các xe tải và phương tiện giao
thông đường bộ. Chiến dịch này sẽ tác động đến nền kinh tế bởi vì lưu
thông hàng hóa sẽ không còn thông suốt trên lãnh thổ Nga nữa. Tắc nghẽn
giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra và do vậy nền kinh tế cũng sẽ bị
ảnh hưởng. »
Thắng lợi của Mỹ và NATO
Đánh
chìm tuần dương hạm Moskva, ám sát các tướng lĩnh Nga, đánh phá cầu
Crimée và giờ đây là tấn công căn cứ không quân Nga bằng drone, Ukraina
đã cho thấy không một nơi nào ở Nga là « chốn thoát thân » trước các
cuộc tấn công phi quy ước. Đương nhiên, sau chiến dịch này, Kiev phải
trông chờ những đòn trả đũa tàn khốc từ Matxcơva như bao lần đã thấy.
Nga vẫn còn nhiều phương tiện quân sự, từ không quân cho đến tên lửa để
tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraina.
Nhưng sự việc đã làm
lộ rõ những kẽ hở của ngành an ninh tình báo cũng như là việc thiếu
những biện pháp bảo vệ các mục tiêu có giá trị lớn như chiến đấu cơ của
Nga. Nhiều khả năng Matxcơva sẽ phải sắp xếp luân chuyển các chiến đấu
cơ giữa nhiều căn cứ khác nhau.
Nếu như trong ngắn hạn, vụ việc
chưa thể kềm hãm tham vọng bành trướng của Nga tại Ukraina, thì trong
dài hạn, chiến dịch này có một ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, những chiếc
oanh tạc cơ chiến lược này là một yếu tố quan trọng cho răn đe hạt nhân
của Nga : Phần lớn các chiếc Tupolev đều được trang bị để có thể chuyên
chở các đầu đạn hạt nhân.
Nói một cách khác, chiến dịch « Mạng
Nhện » này có thể được coi như là một thắng lợi cho Mỹ và NATO. Trên đài
RFI, tướng không quân Pháp Bruno Mignot giải thích : « Đây là một
thiệt hại to lớn cho Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh đã từng bày
tỏ quan ngại về việc Nga có thể mở cuộc tấn công chống NATO trong những
năm sắp tới. Với tổn thất này, Matxcơva sẽ phải lên kế hoạch khác, hoãn
kế hoạch hoặc sử dụng xe tăng trên bộ, chứ không phải là chiến đấu cơ.
Với chiến dịch này, Ukraina vừa thực hiện điều gì đó đáng kể cho an ninh
châu Âu ».
Một điều chắc chắn là chiến dịch « Mạng Nhện »
của Ukraina sẽ đi vào lịch sử như một thất bại lớn cho tình báo quân sự
và phòng không khi Nga đã không thể bảo vệ các căn cứ không quân chiến
lược nhất ngay trên chính lãnh thổ của mình !
**********
TIN TỔNG HỢP
RFI
9–11 minutes
Quảng cáo
(Báo chí trong nước/AFP) - Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dự thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Đại dương,
được tổ chức tại Nice, miền nam Pháp, từ ngày 09 đến 13/06/2025. Đây là
thượng đỉnh Đại dương lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc, do Pháp và Costa
Rica đồng tổ chức. Hơn 160 phái đoàn của các nước sẽ tham dự, tổng cộng
12.000 người. Hoa Kỳ, nước có vùng biển lớn nhất thế giới, vẫn chưa xác
nhận có tham dự hội nghị hay không.
(Reuters) - Việt Nam dự kiến chi hơn 2 tỷ đô la nhập nông sản Mỹ.
Ngày 03/06/2025, bộ Nông Nghiệp Việt Nam cho biết các biên bản ghi nhớ
(MoU) về nhập khẩu nông, lâm, thủy sản từ Mỹ được dự kiến ký kết trong
khuôn khổ chuyến công tác Hoa Kỳ từ ngày 01-07/06 của khoảng 50 công ty
Việt Nam. Tối 02/06 tại bang Iowa, hai nước đã ký 5 biên bản ghi nhớ với
tổng trị giá khoảng 800 triệu đô la liên quan đến mua ngô, lúa mì, ngũ
cốc, đậu nành... Việt Nam đang đàm phán vì chính quyền tổng thống Trump
tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 46%. Hà Nội cũng đã cam kết mua
nhiều sản phẩm khác của Mỹ, trong đó có máy bay Boeing và khí đốt tự
nhiên hóa lỏng.
(AFP) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình « có thể » điện đàm trong tuần này.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định thông tin trong
buổi họp báo ngày 02/06/2025. Tuy nhiên, người phát ngôn bộ Ngoại Giao
Trung Quốc cho biết là « không có thông tin » về chủ đề này.
Cho dù tạm đình chỉ áp dụng mức thuế lên đến 125% đối với hàng Mỹ và
145% đối với hàng Trung Quốc, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn rất
căng thẳng. Ngày 01/06, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent « tin chắc » rằng một cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ có thể « giải quyết » được vấn đề này.
(AFP) - Mỹ : Thỏa thuận với Ấn Độ sẽ được ký kết trong tương lai gần.
Phát biểu tại một diễn đàn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, bộ trưởng
Thương Mại Mỹ, Howard Lutnick, hôm 02/06/2025 bày tỏ lạc quan rằng hai
nước sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại để tránh phải áp thuế quan
của Donald Trump. Lệnh tạm hoãn áp thuế hải quan có hiệu lực đến ngày
09/07. Ông Lutnick cũng cho biết Washington không hài lòng về một số
hành động của New Delhi, ví dụ việc Ấn Độ mua thiết bị quân sự từ Nga.
(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu áp dụng biện pháp đáp trả đối với thiết bị y tế Trung Quốc.
Ngày 02/06/2025, khối 27 nước nhất trí hạn chế quyền tiếp cận thị
trường sản phẩm y tế châu Âu đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Biện
pháp đáp trả được Ủy Ban Châu Âu đề xuất, tương xứng với các quy định
hạn chế mà doanh nghiệp châu Âu sản xuất trang thiết bị y tế phải đối
mặt tại thị trường Trung Quốc. Phòng Thương Mại Trung Quốc tại Liên Âu
ra thông cáo « thể hiện thất vọng » vì các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ không được tham gia đấu thầu các dự án hơn 5 triệu euro trong thời hạn 5 năm.
(AFP) - Tập đoàn TSMC dự kiến thu lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025.
Ngày 03/06/2025, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn khổng lồ Đài Loan cho
biết thành tích này là nhờ nhu cầu ngày càng lớn liên quan đến trí tuệ
nhân tạo AI cho dù các biện pháp thuế quan của Mỹ có tác động « nhất định ».
Chỉ riêng tháng 04/205, doanh thu của TSMC là 10,3 tỷ euro, tăng 48,1%
so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 22,2% so với tháng 03. TSMC đang bị áp
lực phải chuyển một phần hoạt động khỏi Đài Loan do mối đe dọa từ Trung
Quốc nhưng bác thông tin sẽ mở một nhà máy sản xuất chip tiên tiến ở Các
Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
(Reuters) - Các nước Bắc Âu, vùng Baltic và Trung Âu - thành viên NATO - quyết tâm đưa Ukraina gia nhập liên minh. Các
nước tham gia thượng đỉnh Vilnus (Bulgarie, CH Séc, Estonia, Hungari,
Latvia, Litva, Slovakia, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy
Điển) hôm qua 02/06/2025, khẳng định Ukraina có quyền lựa chọn trong các
vấn đề an ninh và quyết định tương lai của mình mà không chịu sự can
thiệp từ bên ngoài.
(AFP) - TT Mỹ phản đối Iran làm giàu uranium, Teheran không muốn bị tước quyền. Trên mạng Truth Social ngày 02/06/2025, tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ « sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào trong khuôn khổ thỏa thuận tương lai ». Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi thỏa thuận bắt buộc nước này từ bỏ hạt nhân vì « hoạt động ôn hòa ».
Trước đó, trang Axios tiết lộ đề xuất của Mỹ hôm 31/05 cho phép Iran
làm giàu uranium ở mức độ hạn chế nhưng cho đến hiện giờ, Washington vẫn
loại bỏ điều này.
(AFP/Reuters) - Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Syria. Trả lời đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV ngày 03/06/2025, đặc sứ Mỹ về Syria Thomas Barrack cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu « giảm dần chiến dịch Inherent Resolve », từ 8 căn cứ xuống còn 3 và mục tiêu cuối cùng là duy trì một căn cứ duy nhất. Ông khẳng định « tổng thống Trump đã nói rõ là không có chuyện rút quân nhưng sẽ tái triển khai từng bước ». Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng cho phép chính quyền lâm thời ở Damas kết nạp các cựu chiến binh thánh chiến nước ngoài vào quân độiSyria.
(AFP) - Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra sau vụ thảm sát thường dân chờ viện trợ ở Gaza.
Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Gaza Mahmoud Bassal cho AFP biết
là sáng sớm 02/06/2025, hàng nghìn người đang tập trung gần vòng xuyến
Al-Alam, vùng Al-Mawassi, tây bắc Rafah thì bị drone và xe tăng của
Israel bắn. Ít nhất 27 người bị thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.
Ngay lập tức, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án hành
vi « không chấp nhận được » và yêu cầu mở điều tra.
(AFP) – Pháp : Greenpeace « đánh cắp » tượng sáp Macron của bảo tàng Grévin đến đặt trước đại sứ quán Nga.
Hai phụ nữ và một người đàn ông của tổ chức Greenpeace mua vé tham quan
bảo tàng sáp Grévin ở Paris ngày 02/06/2025, sau đó thay đổi trang phục
thành nhân viên và nghệ sĩ của bảo tàng để đánh cắp bức tượng sáp trị
giá 40.000 euro, giấu dưới lớp chăn và mang ra khỏi bảo tàng bằng lối
thoát hiểm. Chiều cùng ngày, tượng sáp của tổng thống Pháp được đặt
trước đại sứ quán Nga ở quận 16. Theo Jean-François Julliard, tổng giám
đốc Greenpeace Pháp, họ muốn lên án « trò chơi hai mặt » của
Pháp và của tổng thống Macron : vừa ủng hộ Ukraina chống Nga nhưng vẫn
cổ vũ doanh nghiệp Pháp làm ăn với Nga. Ngay sau khi mang tượng sáp
Macron đi, họ đã gọi điện cho bảo tàng và hứa trả lại « nguyên vẹn ».
(RFI) - Viện kiểm sát Hà Lan muốn tịch thu 221 triệu euro tài sản của một trùm buôn bán ma túy đang lẩn trốn.
Thông báo được công bố ngày 02/06/2025 nhắm vào Jos Leijdekkers, 33
tuổi, còn được gọi là Bolle Jos, nhờ buôn bán cocain đã tích lũy khối
tài sản khổng lồ, hàng xa xỉ phẩm và ít nhất là một tấn vàng. Bị kết án
vắng mặt 24 năm tù ở Hà Lan và 10 năm ở Bỉ, Jos Leijdekkers được cho là
đang lẩn trốn ở Sierra Leone. Một số hình ảnh cho thấy kẻ bị truy nã đi
cùng với nhiều quan chức ở Sierra Leone, trong đó có tổng thống Julius
Maada Bio, cũng như với phu nhân, làm dấy lên suy đoán rằng Jos
Leijdekkers có mối quan hệ gần gũi với tầng lớp chính trị ở Sierra
Leone.
(AFP) - Khoảng 2,8 tỷ người trên toàn thế giới không có nhà ở phù hợp.
Báo cáo thường niên 2024 của Chương trình định cư con người của Liên
Hiệp Quốc UN-Habitat, được công bố hôm 02/06/2025, theo đó có 1,1 tỷ
người sống trong các khu ổ chuột hoặc khu định cư tạm bợ, đặt ra « thách
thức chính đối với phát triển đô thị bền vững ». 318 triệu người vô gia
cư, gần bằng dân số Mỹ. Cứ 4 người thì có 1 người sống trong điều kiện
có hại cho sức khỏe, sự an toàn và thịnh vượng. 14% dân số thành thị và
40% dân số nông thôn không được tiếp cận nước sạch.
(AFP) - Thụy Điển : Chính phủ đề xuất cấm nhận con nuôi nước ngoài.
Báo cáo Ủy ban điều tra hôm 02/06/2025 tiết lộ những bất thường kể từ
những năm 1970 : nhiều trẻ sơ sinh bị tuyên bố là đã chết, cha mẹ các bé
không đồng ý cho con làm con nuôi, giấy tờ bị làm giả … Báo cáo còn cho
biết có khoảng 10 trường hợp buôn bán trẻ em cũng đã được xác nhận
trong khoảng thời gian từ những năm 1970 đến những năm 2000, chủ yếu
liên quan đến các vụ nhận con nuôi từ Sri Lanka, Colombia, Ba Lan và
Trung Quốc. Tổng cộng, khoảng 60.000 người ở Thụy Điển được nhận nuôi từ
nước ngoài. Ủy ban điều tra yêu cầu chính quyền Thụy Điển thừa nhận vi
phạm nhân quyền và công khai xin lỗi những người có liên quan.
(AFP) - Mùa xuân 2025 đánh bại kỉ lục nắng nóng ở Anh.
Ngày 02/06/2025, cơ quan khí tượng văn Met Office cho biết nhiệt độ
trung bình trong mùa xuân đã tăng thêm 1,4°C (lên thành 9,5°C) và đây là
mức tăng kỉ lục kể từ khi đo nhiệt độ năm 1884. Vẫn theo Met Office, « việc kết hợp nắng, nóng, ít mưa đã gây khó khăn hơn cho nông nghiệp và các nguồn trữ nước ».
Ngoài ra, biển ở Anh cũng được ghi nhận một đợt nóng bất thường với
nhiệt độ trên bề mặt ở một số vùng vào tháng 04 và 05 đã vượt mức trung
bình 4°C.
(AFP) - Ý : Trên đảo Sicile, núi lửa Etna phun ra cột khói khổng lồ cao tới 6,5 km. Nhà
chức trách Ý cho biết một cột tro bụi, khí và đá khổng lồ phun trào vào
hôm 02/06/2025 từ 9h24 sáng (giờ GMT). Chủ tịch vùng Sicily, Renato
Schifani, khẳng định « không có mối nguy hiểm đối với người dân » và khu
vực có nhiều khách du lịch đến thăm. Các cơ quan hàng không đã nhận
được cảnh báo đỏ, tuy nhiên, sân bay Catania gần đó vẫn hoạt động. Với
độ cao 3.324 mét, núi Etna là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất châu
Âu, thường xuyên phun trào trong 500.000 năm qua.
************
Tổng thống Pháp Macron công du Ý nhằm cải thiện quan hệ song phương
Thùy Dương
~3 minutes
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay 03/06/2025 chính thức công du Ý.
Nguyên thủ Pháp và thủ tướng Ý Giorgia Meloni thảo luận về các vấn đề
châu Âu và quốc tế, tại điện Chigi (phủ thủ tướng Ý), trước thềm hội
nghị G7 tại Canada (ngày 15-17 tháng 6), thượng đỉnh NATO tại Hà Lan
(ngày 24-25 tháng 6) và cuộc họp của Hội đồng Châu Âu (ngày 26-27 tháng
6), trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa tổng thống Pháp và thủ tướng
Ý.
Đăng ngày:
2 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Chuyến
đi của ông Macron được truyền thông Ý xem như một tín hiệu xoa dịu căng
thẳng mà tổng thống Pháp muốn gửi đến thủ tướng Ý Giorgia Meloni, trong
bối cảnh từ 1 năm nay sự bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo Pháp - Ý ngày
càng bộc lộ rõ hơn, cho dù hai nước láng giềng vẫn gắn bó cả về kinh tế
và công nghiệp.
Từ Roma, thông tín viên Anne Le Nir giải thích thêm về mối quan hệ căng thẳng này :
« Hãy
bắt đầu nhìn lại từ thượng đỉnh G7 hồi tháng 06/2024 mà Ý làm chủ
tịch. Những bức ảnh, dưới bóng cây ô liu ở Pouilles, đã khắc họa thái độ
lạnh nhạt giữa tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Ý Meloni sau khi Ý
phủ quyết việc đưa cam kết tái bảo đảm quyền phá thai vào thông cáo kết
thúc hội nghị.
Kể từ đó đến nay, mối quan hệ giữa nhà
lãnh đạo tin tưởng vào châu Âu và nhà lãnh đạo cực kỳ bảo thủ vẫn còn
lạnh nhạt. Bà Meloni muốn đóng vai trò trung gian giữa tổng thống Mỹ
Donald Trump và Liên Âu, trong khi ông Macron kêu gọi sự đoàn kết của
các nước châu Âu để đối phó với đòn thuế quan của Donald Trump.
Một
vấn đề khác gây tranh cãi liên quan đến Ukraina, cho dù chính quyền
Roma vẫn duy trì hỗ trợ Kiev. Lần cãi vã gần đây nhất của hai nhà lãnh
đạo Pháp - Ý xảy ra vào ngày 16/05 vừa qua, do thủ tướng Ý không đến dự
một cuộc họp của Liên minh các nước tự nguyện hỗ trợ Ukraina. Bà Giorgia
Meloni lý giải sự vắng mặt bằng cách nhắc lại với giọng điệu bực tức :
« Nước Ý không muốn điều quân đến Ukraina ». Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đáp lại gay gắt : « Tôi tin rằng đã có một sự hiểu lầm trong cách
diễn giải, cuộc thảo luận này liên quan đến lệnh ngừng bắn (...) ».
Tuy
vậy, chúng ta có thể đánh cược rằng các cuộc thảo luận của hai nhà lãnh
đạo tại điện Chigi (phủ thủ tướng Ý) sẽ dẫn đến những tuyên bố xoa
dịu ».
***
Bầu tổng thống Hàn Quốc : Chiến thắng áp đảo của ứng cử viên cánh trung tả
Thanh Phương
~3 minutes
Theo
kết quả thăm dò sau khi bỏ phiếu được đăng tải trên các kênh truyền
hình hôm nay, 03/06/2025, trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn
tại Hàn Quốc, lãnh đạo đảng đối lập cánh trung tả Lee Jae Myung đã về
đầu, bỏ xa đối thủ của đảng bảo thủ.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Cụ
thể, ông Lee Jae Myung dường như thu được đến 51,07%, trong khi ông Kim
Moon Soo, ứng cử viên thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân theo xu hướng bảo
thủ của cựu tổng thống Yoon Suk Yeol, chỉ thu được 39,3%.
Cử tri
Hàn Quốc hôm nay đã ồ ạt đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước
thời hạn, với mong muốn chấm dứt 6 tháng bất ổn chính trị do mưu toan
bất thành của tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật.
Từ Seoul, thông tín viên Célio Fioretti tường trình:
« Đây
là một cuộc bầu cử rất được mong đợi, bằng chứng là tỷ lệ cử tri đi bỏ
phiếu tăng so với cuộc bầu cử tổng thống lần trước. Tuần trước, 34% cử
tri đã đi bỏ phiếu sớm, một con số kỷ lục. Đến giữa trưa tại Hàn Quốc,
hơn 60% cử tri đã bỏ phiếu.
Người dân Hàn Quốc đi bầu
đông đảo vì ai cũng vẫn còn bàng hoàng về mưu toan của cựu tổng thống
nhằm áp đặt thiết quân luật, theo lời những cử tri này vào sáng nay.
Một
phụ nữ nói: “Sau khi trải qua thiết quân luật, tôi bắt đầu suy nghĩ
nhiều hơn về tương lai và tôi tự nhủ rằng chúng ta thực sự cần bầu một
người có khả năng lãnh đạo thật tốt đất nước trong 5 năm tới. Chúng tôi
cần một người có khả năng mang lại sự ổn định sau những gì đã xảy
ra.” Một cử tri nam giới thì nhấn mạnh: “Hôm nay, hơn bao giờ hết, bỏ
phiếu là nghĩa vụ. Là công dân, chúng tôi có quyền lên tiếng và bầu ra
tổng thống.”
Người dân Hàn Quốc đang cảm thấy phải cấp
tốc tìm lại ổn định, vì người chiến thắng trong cuộc bầu cử, bất kể là
ai, sẽ nhậm chức ngay hôm sau ngày bầu cử, thay vì phải đợi thời gian
chuyển tiếp kéo dài vài tuần như thường lệ. »
************
Tổn thất khó bù đắp với không quân Nga sau cuộc tập kích ngày 1/6
7–9 minutes
Nga
mất nhiều oanh tạc cơ sau chiến dịch tập kích của Ukraine, tổn thất rất
khó bù đắp do có những mẫu máy bay không còn được sản xuất.
Cơ
quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 2/6 tuyên bố chiến dịch tập kích "Mạng
nhện" trước đó một ngày đã đánh trúng 41 máy bay các loại ở 5 căn cứ
Nga, gồm phi cơ cảnh báo sớm A-50, oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS,
Tu-22M3 và Tu-160, khiến 13 chiếc bị phá hủy và số khác bị hư hại.
Bộ
Quốc phòng Nga xác nhận đòn đánh vào căn cứ ở tỉnh Murmansk và Irkutsk
khiến "một số phi cơ bốc cháy", nhưng khẳng định đã đẩy lùi cuộc tập
kích tại vùng Ivanovo, Ryazan và Amur.
"Ukraine tuyên bố Nga chịu
thiệt hại 7 tỷ USD sau chiến dịch, dường như dựa vào giá trị của hơn 40
phi cơ bị đánh trúng. Tuy nhiên, rất khó để kiểm chứng độc lập số liệu
này, do chưa thể xác định số lượng máy bay thực sự trúng đòn, mức độ hư
hại và giá trị thực tế của chúng", biên tập viên Tyler Rogoway viết trên
chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ.
Các máy bay Nga bốc cháy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda
Video
do Ukraine đăng cho thấy một số oanh tạc cơ Tu-95MS bốc cháy ở bãi đỗ
sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk và căn cứ Belaya tại tỉnh Irkutsk. Theo
ảnh vệ tinh thương mại của Mỹ chụp căn cứ Belaya, ba phi cơ Tu-95MS và 4
chiếc Tu-22M3 bị phá hủy, cùng một máy bay Tu-95MS bị hư hại.
Thông
tin đăng trên mạng xã hội Nga còn cho thấy hai chiếc Tu-95MS và một vận
tải cơ An-12 bị phá hủy ở căn cứ Olenya, cùng hai phi cơ Tu-95MS bị hư
hại. Chưa có bằng chứng nào về cuộc tấn công ở tỉnh Ivanono và Ryazan.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một container nghi chứa drone FPV bốc
cháy trên đường ở tỉnh Amur, trước khi kịp đến khu vực triển khai.
Dựa
trên những dữ liệu nguồn mở tính đến lúc này, ít nhất 5 oanh tạc cơ
chiến lược Tu-95MS, 4 chiếc Tu-22M3 và một vận tải cơ An-12 đã bị phá
hủy, cùng 3 chiếc Tu-95MS bị hư hại.
Giới chuyên gia quân sự cho
rằng thiệt hại chủ yếu không nằm ở giá tiền của từng phi cơ, mà là lỗ
hổng chúng để lại trong không quân chiến lược, vốn là một trong ba trụ
cột răn đe hạt nhân của Nga.
"Làm sao tính được giá của chiếc
Tu-95MS, loại đã ngừng xuất xưởng trong hơn 30 năm và không có sự thay
thế? Giá trị của nó không chỉ nằm ở tiền bạc", Piotr Butowski, chuyên
gia về hàng không Nga, cho hay.
Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Belaya sau cuộc tập kích của Ukraine hôm 1/6. Ảnh: Umbra
Oanh
tạc cơ chiến lược nằm trong số những khí tài giá trị nhất của quân đội
Nga. Chúng có khả năng khai hỏa tên lửa hành trình từ cách rất xa tiền
tuyến, ngoài tầm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và mọi loại
tên lửa trong biên chế Ukraine. Các phi đội oanh tạc cơ cũng thường làm
nhiệm vụ tuần tra ở châu Âu và châu Á, thậm chí áp sát lãnh thổ lục địa
Mỹ.
Điều quan trọng là Nga rất khó thay thế và bù đắp tổn thất
của lực lượng này, do phần lớn dây chuyền sản xuất đã đóng cửa từ lâu,
trong khi khôi phục những máy bay trong kho niêm cất cũng không phải
giải pháp dễ dàng.
"Chúng đã nằm ngoài trời trong nhiều thập kỷ và
bị tháo dỡ để lấy linh kiện, nên sẽ tốn rất nhiều công sức để khôi phục
khả năng vận hành", bình luận viên Thomas Newdick của War Zone nhận
định.
Tu-95MS là mẫu cũ nhất trong lực lượng oanh tạc cơ chiến
lược Nga. Liên Xô sản xuất hơn 500 chiếc Tu-95, trong đó có 88 máy bay
Tu-95MS chuyên làm bệ phóng tên lửa hành trình được xuất xưởng trong
giai đoạn 1981-1993. Điều này khiến chúng có tuổi thọ thấp hơn mọi loại
oanh tạc cơ chiến lược trong biên chế các nước phương Tây, chỉ trừ máy
bay tàng hình B-2 Mỹ.
Sau khi Liên Xô tan rã, Kazakhstan và
Ukraine lần lượt thừa hưởng 40 và 25 phi cơ Tu-95MS. Kazakhstan đã
chuyển toàn bộ cho Nga, trong khi chỉ ba chiếc ở Ukraine được đưa trở
lại Nga vào năm 1999, số còn lại bị phá dỡ.
Tính đến trước khi
xung đột Ukraine bùng phát đầu năm 2022, không quân Nga còn khoảng 50-60
máy bay Tu-95MS trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Nếu thông tin ít
nhất 5 chiếc bị phá hủy được xác thực, điều này đồng nghĩa Nga đã mất
khoảng 10% đội bay Tu-95MS.
Oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga bay trên bầu trời vùng Moskva hồi năm 2007. Ảnh: RIA Novosti
Cây
viết Newdick cho biết đây là con số tương đối lớn, do số lượng máy bay
trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu luôn ít hơn tổng số phi cơ trong
biên chế, vì luôn có một số chiếc phải nằm nhà xưởng bảo dưỡng định kỳ
hoặc nâng cấp.
Oanh tạc cơ Tu-22M3 cất cánh lần đầu vào năm 1977
và đã có tổng cộng 268 phi cơ xuất xưởng trước khi dây chuyền sản xuất
đóng cửa năm 1993. Ukraine thừa hưởng một số phi cơ sau khi Liên Xô tan
rã, song đã loại bỏ hết trong năm 2002-2006.
Không quân Nga có
khoảng 60 oanh tạc cơ Tu-22M3 trong biên chế vào thời điểm phát động
chiến dịch tại Ukraine, một số sau đó bị rơi do tai nạn hoặc hỏa lực đối
phương.
Phi cơ hiện đại nhất và có số lượng ít nhất trong bộ ba
oanh tạc cơ chiến lược của Nga là Tu-160, với ít nhất 16 chiếc trong
biên chế trước khi chiến sự bùng phát. Không quân Nga cũng chưa chịu tổn
thất nào với dòng máy bay này sau hơn 3 năm xung đột, cũng chưa có bằng
chứng cho thấy Ukraine đánh trúng hoặc làm hư hỏng được Tu-160 trong
cuộc tấn công ngày 1/6.
Đây cũng là dòng oanh tạc cơ chiến lược
duy nhất của Nga mà các chuyên gia có thể ước tính giá. Bộ Quốc phòng
Nga năm 2018 đặt mua 10 phi cơ Tu-160M chế tạo mới với giá khoảng 270
triệu USD mỗi chiếc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết muốn nhận ít nhất 50 phi
cơ Tu-160M, song chưa đặt mua thêm đơn hàng nào kể từ sau năm 2018.
Newdick
cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong nỗ lực sản xuất thêm oanh tạc cơ
Tu-160. Sau khi Liên Xô tan rã, nhà máy sản xuất tại Kazan vẫn còn 4
chiếc chưa hoàn thiện, ba phi cơ trong số đó đã được xuất xưởng trước
năm 2025 nhưng chưa được đưa vào biên chế.
"Về lý thuyết, Nga có
khả năng bổ sung oanh tạc cơ mới vào biên chế và bù đắp tổn thất do bị
drone tập kích hoặc hao mòn trong vận hành, nhưng đây không phải điều có
thể thực hiện một cách nhanh chóng và ít tốn kém", bình luận viên của
War Zone cho hay.
Oanh tạc cơ Tu-160 huấn luyện tại Moskva năm 2021. Ảnh: RIA Novosti
Tuy
không nằm trong bộ ba oanh tạc cơ chiến lược của Nga, máy bay cảnh báo
sớm A-50 cũng là khí tài rất quan trọng với quân đội Nga. Mỗi chiếc có
mức giá khoảng 350 triệu USD, sở hữu radar có khả năng phát hiện vật thể
bay từ khoảng cách 800 km và mục tiêu mặt đất từ cách 300 km.
Nga
được cho là có 9 chiếc A-50 trong biên chế trước khi xung đột tại
Ukraine bùng phát. Hai phi cơ đã bị Ukraine bắn hạ, một chiếc bị hư hại
do trúng drone khi đậu ở căn cứ tại Belarus nhưng vẫn còn khả năng hoạt
động, nên không quân Nga dường như còn duy trì được đội bay 6-7 chiếc.
Ukraine
không công bố số lượng phi cơ A-50 bị đánh trúng trong chiến dịch "Mạng
nhện", cũng chưa có hình ảnh nào chứng minh thông tin này.
Tổn
thất cụ thể của không quân chiến lược Nga vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng,
nhưng giới phân tích quân sự nước này vẫn thừa nhận họ đã hứng thiệt hại
nặng. Một phi công tiêm kích Nga gọi đây là "ngày đen tối" của không
quân chiến lược, trong khi bình luận viên Mikhail Zvinchuk có liên hệ
với Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Moskva đã "hứng tổn thất khó bù đắp".
"Cần
phải xem Nga sẽ áp dụng những biện pháp dài hạn nào để tăng cường bảo
vệ lực lượng oanh tạc cơ và máy bay giá trị cao trong tương lai, khi
chúng đang đậu trên mặt đất", Newdick bình luận.
Vị trí các căn cứ Nga bị drone FPV Ukraine nhắm đến hôm 1/6. Đồ họa: ABC
Phạm Giang (Theo War Zone, RIA Novosti, Reuters)
*************
Chính phủ Hà Lan sụp đổ, Thủ tướng Schoof từ chức
Thủ tướng Schoof thông báo từ chức sau khi chính phủ sụp đổ vì lãnh đạo cực hữu Wilders rút khỏi liên minh cầm quyền.
Sau
cuộc họp ngày 3/6 nhằm cứu vãn liên minh 4 đảng cầm quyền trong cuộc
tranh cãi về vấn đề nhập cư, lãnh đạo đảng Tự do (PVV) cực hữu Geert
Wilders thông báo ông không còn lựa chọn nào khác ngoài rút các bộ
trưởng của mình khỏi chính phủ Hà Lan.
Thủ tướng Dick Schoof, người cầm quyền từ tháng 7/2024, mô tả quyết định của ông Wilders là "vô trách nhiệm và không cần thiết".
Ông
Schoof cũng thông báo sẽ nộp đơn từ chức cho Quốc vương Hà Lan
Willem-Alexander vào cuối ngày, tiếp tục làm lãnh đạo chính phủ lâm thời
cho tới khi có chính phủ mới.
Trong khi đó, Wilders nói ông phải
rời liên minh cầm quyền do họ không ủng hộ các chính sách di cư chặt chẽ
hơn mà ông đề xuất. Ông Wilders cho biết ông sẽ lãnh đạo PVV trong cuộc
bầu cử mới và hy vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo.
Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof trong cuộc họp báo tại The Hague ngày 3/6. Ảnh: AFP
Hồi
cuối tháng 5, ông Wilders mở cuộc họp báo bất ngờ để thông báo đã hết
kiên nhẫn với chính phủ của thủ tướng Schoof, cảnh báo sẽ rút khỏi liên
minh cầm quyền nếu họ không thực hiện kế hoạch mới với 10 điểm nhằm hạn
chế dân nhập cư trong vài tuần.
Kế hoạch mà ông Wilders đưa ra bao
gồm đóng cửa biên giới đối với những người xin tị nạn, kiểm soát biên
giới chặt chẽ hơn và trục xuất những người mang hai quốc tịch bị kết án.
Ông Wilders thường được mô tả là "Trump của Hà Lan" do quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư và mái tóc bồng bềnh đặc trưng.
Ông Geert Wilders tại sự kiện ở The Hague ngày 26/5. Ảnh: AFP
Giới
chuyên gia dự đoán bất cứ cuộc bầu cử nào tại Hà Lan cũng khó có thể
diễn ra trước tháng 10. Bên cạnh đó, tình hình chính trị chia rẽ tại Hà
Lan có thể khiến việc thành lập một chính phủ mới phải mất vài tháng.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)
***********
Thủ lĩnh đối lập Hàn Quốc được dự báo đắc cử tổng thống
Truyền
thông Hàn Quốc dự đoán thủ lĩnh phe đối lập Lee Jae-myung giành chiến
thắng áp đảo so với đối thủ là Kim Moon-soo trong cuộc bầu cử tổng
thống.
Khoảng 78% trong số hơn 44,3 triệu cử tri Hàn Quốc
đủ điều kiện đã bỏ phiếu bầu cử tổng thống, trong đó 15,4 triệu người
đã bỏ phiếu sớm tuần trước và số còn lại tới bỏ phiếu tại 14.300 điểm
vào ngày 3/6. Theo các quan chức Hàn Quốc, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu lần này
là cao nhất trong gần hai thập kỷ qua.
Theo kết quả cuộc thăm dò
được ba đài KBS, MBC và SBS công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa
lúc 20h (18h giờ Hà Nội), ứng viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ Hàn
Quốc giành được 51,7% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ là Kim Moon-soo từ
đảng Quyền lực Nhân dân với 39,3% phiếu.
Một cuộc thăm dò riêng
của đài JTBC cho thấy ông Lee đạt 50,6% và ông Kim đạt 39,4% phiếu bầu.
Kênh A của Hàn Quốc cũng dự đoán ông Lee giành chiến thắng với tỷ lệ
tương tự.
Đảng Dân chủ Hàn Quốc theo khuynh hướng tự do, đang
chiếm đa số tại quốc hội. Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân theo
khuynh hướng bảo thủ. Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol là thành
viên đảng Quyền lực Nhân dân. Ông Kim là bộ trưởng lao động dưới thời
tổng thống Yoon.
Ông Lee Jae-myung tại buổi vận động tranh cử ở Seoul, Hàn Quốc ngày 2/6. Ảnh: AFP
Kết
quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri của truyền thông Hàn Quốc trong các
cuộc bầu cử tổng thống trước đây gần như luôn trùng với kết quả chính
thức.
Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi giới chức Hàn
Quốc hoàn tất kiểm phiếu, dự kiến vào sáng 4/6. Ủy ban Bầu cử Quốc gia
Hàn Quốc sẽ họp sau đó để xác nhận kết quả.
Ông Lee, 61 tuổi, từng
là thị trưởng Seongnam, tỉnh trưởng Gyeonggi, giữ chức lãnh đạo đảng
Dân chủ từ năm 2022. Ông từng tranh cử tổng thống năm 2022 nhưng thất
bại trước ông Yoon.
Cuộc bầu cử tại Hàn Quốc diễn ra sau nhiều
tháng hỗn loạn tại nước này, bắt đầu từ lệnh thiết quân luật mà cựu tổng
thống Yoon Suk-yeol ban hành vào tháng 12/2024. Ông Yoon bị Tòa án Hiến
pháp Hàn Quốc phế truất ngày 4/4, dẫn đến cuộc bầu cử bất thường vào
ngày 3/6.
Lãnh đạo tiếp theo của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với loạt
thách thức, khi xã hội đang chịu tổn thương sâu sắc và chia rẽ, nền
kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu đang chao đảo vì các động thái từ Mỹ,
đối tác thương mại lớn và đồng minh an ninh của Hàn Quốc.
Hiến
pháp Hàn Quốc quy định tổng thống chỉ phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm. Cả ông
Lee và đối thủ Kim đều muốn sửa đổi hiến pháp để thay thế quy định cũ
thành hai nhiệm kỳ tổng thống, mỗi nhiệm kỳ 4 năm.
Ông Lee và ông
Kim đều nêu tăng trưởng kinh tế là cam kết hàng đầu khi tranh cử, nhấn
mạnh vào phát triển ngành trí tuệ nhân tạo. Về an ninh, ông Lee tuyên bố
theo đuổi ngoại giao thực dụng để ứng phó với sự thay đổi trật tự thế
giới. Ông Kim nhấn mạnh xây dựng răn đe nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân
từ Triều Tiên.
Tin Tức ngày 04 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
XXX
**********
Ông Trump nói 'khó đạt thỏa thuận' với ông Tập
Tổng thống Mỹ đề cao quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc, nhưng cho rằng khó đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình.
"Tôi
rất mến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ luôn như vậy, nhưng đó
là người rất cứng rắn và cực khó để đạt thỏa thuận với ông ấy", Tổng
thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm nay.
Phát
biểu được đưa ra sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho
biết lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể điện đàm trong tuần này, nhằm giải
quyết những bất đồng về thỏa thuận thuế quan cùng các vấn đề thương mại
quan trọng.
Khi được hỏi về thông tin về khả năng Tổng thống
Trump và Chủ tịch Tập điện đàm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
hôm 3/6 cho biết Bắc Kinh "không có thông tin nào để cung cấp".
Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP
Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 3/6 nói với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
David Perdue rằng "hàng loạt biện pháp tiêu cực" gần đây của chính quyền
ông Trump được tiến hành dựa trên "lý do vô căn cứ" và gây tổn hại các
quyền, lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Ông Vương kêu gọi Washington
cùng Bắc Kinh đưa quan hệ song phương trở lại "con đường đúng đắn".
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ Perdue nhấn mạnh trong cuộc gặp rằng Tổng thống Trump "rất tôn trọng" ông Tập Cận Bình.
Lãnh
đạo Mỹ - Trung chưa từng điện đàm kể từ khi Tổng thống Trump trở lại
nắm quyền, dù ông chủ Nhà Trắng thường xuyên tuyên bố sắp đối thoại với
ông Tập. Tổng thống Mỹ từng tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc đã gọi cho ông
hồi tháng 4, nhưng Bắc Kinh khẳng định không có sự kiện nào như vậy.
Căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục gia tăng sau khi ông Trump
nhậm chức. Hồi tháng 4, Mỹ có thời điểm áp thuế nhập khẩu tổng cộng 145%
với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh cũng trả đũa bằng mức thuế 125%.
Sau
các cuộc thảo luận kéo dài hai ngày tại Thụy Sĩ đầu tháng 5, quan chức
hai nước thống nhất giảm thuế nhập khẩu trong 90 ngày để có thời gian
đàm phán thêm.
Tuy nhiên, ông Trump và các quan chức cấp cao khác
của Mỹ tuần trước cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận hoãn áp thuế.
Bắc Kinh bác bỏ, gọi những cáo buộc của Washington là vô căn cứ.
Huyền Lê (Theo AFP, NBC)
************************
Chiến dịch « Mạng Nhện » của Ukraina tại Nga : Mỹ và NATO, bên hưởng lợi nhiều nhất ?
Chiến
dịch tấn công các căn cứ quân sự Nga bằng drone của Ukraina hôm Chủ
Nhật, 01/06/2025, minh chứng sự sáng tạo trong tác chiến của Ukraina.
Nhưng những thiệt hại gây ra cho các máy bay quân sự Nga không hẳn có
tác động tức thì đến diễn tiến cuộc chiến tại Ukraina. Dù vậy, theo giới
quan sát, trong một chừng mực nào đó, vụ tấn công này có thể mang lại
nhiều lợi thế cho Hoa Kỳ và NATO.
Chủ
Nhật 01/06/2025, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo tình
báo nước này tiến hành chiến dịch mang tên « Mạng Nhện » sau 18 tháng bí
mật chuẩn bị, không kích bốn căn cứ không quân của Nga nằm sâu trên
lãnh thổ Nga đôi khi xa biên giới Ukraina đến hơn 4.000 km.
Kiev
cho biết đã triển khai 117 drone cùng với ngần ấy số người tương ứng
tham gia để điều khiển drone từ xa, và đã đánh trúng các căn cứ : Belaia
tại vùng Irkoursk, Đông Siberia ; Olenia tại vùng Mourmansk, gần với
Phần Lan và Na Uy, cách biên giới Ukraina khoảng 1.900 km, và tại vùng
Matxcơva với hai căn cứ là Ivanovo và Diaguilevo cách biên giới Nga –
Ukraina chưa tới 1.000 km.
Trong một đoạn vidéo, tổng thống
Zelensky cho biết đã giáng cho không quân Nga những « tổn thất đáng
kể », phá hủy hơn 40 oanh tạc cơ chiến lược, bao gồm các máy bay trinh
sát đường dài của Nga A-50. Trong số này phải kể đến các phi cơ
Tupolev-160, Tupolev-95, và Tupolev-22. Ukraina khẳng định đã vô hiệu
hóa hơn 1/3 phi đội bay của Nga. Thiệt hại gây ra ước tính lên đến gần 7
tỷ đô la.
Những con số mà giới quan sát tại Pháp tỏ ra cẩn trọng.
Trên đài RFI, Jean-Claude Allard, chuyên gia về chính trị quốc phòng và
an ninh, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS)
trích dẫn các nguồn tin mở OSINT và các hình ảnh vệ tinh quan sát được,
hiện thẩm định con số thiệt hại cho Nga dường như khoảng một chục chiếc.
Những hệ quả kinh tế - quân sự
Chiến
dịch tấn công này có làm thay đổi diễn tiến cuộc chiến tại Ukraina hay
không ? Về điểm này, giới chuyên gia quân sự và chuyên gia về Nga đều có
chung một nhận định, tác động thực sự là hạn chế, và điều này còn phụ
thuộc nhiều vào con số chính xác máy bay bị hư hại.
Theo Jeff
Hawn, chuyên gia về an ninh Nga, thuộc London School of Economics, được
kênh truyền thông France 24 dẫn lại, số máy bay bị phá hủy, phần lớn
không trực tiếp được dùng trên mặt trận và do vậy, « việc phá hỏng chúng
sẽ không có tác động trực tiếp đáng kể về khả năng Nga mở cuộc tấn công
mùa hè chẳng hạn ».
Chuyên gia phân tích về quân sự cho Viện Quốc
Phòng Áo, Gustav Gressel, cũng có cùng một quan điểm, nhận định rằng
chiến tuyến là « cuộc đọ sức của drone hơn là tên lửa. ». Dù vậy, những
thiệt hại gây ra cho các chiếc máy bay trinh sát Illiouchine A-50 rất có
thể có một tác động : « Chúng được dùng để hướng dẫn các tiêm kích
Nga và nhanh chóng phát hiện máy bay địch, cho phép bắn trúng mục tiêu.
Không còn những chiếc máy bay này, không quân Ukraina có di chuyển tự do
hơn ».
Nếu đúng như Ukraina tuyên bố là nhiều chiếc TU-95 bị
phá hủy thì điều này cho phép bảo đảm cuộc sống của thường dân ở hậu
phương. Theo giải thích của ông Jeff Hawn với France 24, « những
chiếc máy bay quân sự này tham gia vào các chiến dịch oanh tạc các thành
phố và cơ sở hạ tầng dân sự nhằm khủng bố tinh thần người dân cũng như
là các vị trí quân sự ở phía sau chiến tuyến của Ukraina. »
Dù
vậy, các nhà quan sát cũng đánh giá rằng cuộc tấn công « táo bạo » của
Ukraina đã giáng một đòn đau cho lực lượng không gian Nga. Trả lời
France 24, Jean-Paul Palomeros, cựu tham mưu trưởng không quân Pháp nhận
định :
« Thậm chí nếu chúng ta so sánh giữa một chiếc xe tăng
và một chiếc máy bay loại này, thì không phải một sớm một chiều họ sẽ
tái lập được phi đội của mình. Ngay cả khi có 20 đến 30% phi đội bị ảnh
hưởng, thì cũng nên biết rằng ngay trong điều kiện bình thường Nga đã
gặp khó khăn về số lượng máy bay sẵn sàng hoạt động, về kỹ thuật, về phụ
tùng thay thế … để thành lập một phi đội lớn gồm cả máy bay ném bom và
chiến đấu cơ. Vì vậy, đây là một cú sốc chiến lược có những hậu quả
chiến thuật mà chúng ta chắc chắn có thể thấy trong ngắn hạn. »
Còn theo ông Jean-Claude Allard, đòn tấn công « ngoạn mục » này của Ukraina sẽ có một tác động đáng kể cho nền kinh tế Nga.
« Điều
đó sẽ buộc quân đội Nga phải làm nhiều việc. Đầu tiên là chi phí xây
dựng các nhà chứa máy bay để bảo vệ, ngoài việc giá mỗi chiếc oanh tạc
cơ cao, gây tốn kém cho nền kinh tế Nga.
Thứ hai, lực
lượng an ninh Nga sẽ bắt đầu kiểm tra các xe tải và phương tiện giao
thông đường bộ. Chiến dịch này sẽ tác động đến nền kinh tế bởi vì lưu
thông hàng hóa sẽ không còn thông suốt trên lãnh thổ Nga nữa. Tắc nghẽn
giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra và do vậy nền kinh tế cũng sẽ bị
ảnh hưởng. »
Thắng lợi của Mỹ và NATO
Đánh
chìm tuần dương hạm Moskva, ám sát các tướng lĩnh Nga, đánh phá cầu
Crimée và giờ đây là tấn công căn cứ không quân Nga bằng drone, Ukraina
đã cho thấy không một nơi nào ở Nga là « chốn thoát thân » trước các
cuộc tấn công phi quy ước. Đương nhiên, sau chiến dịch này, Kiev phải
trông chờ những đòn trả đũa tàn khốc từ Matxcơva như bao lần đã thấy.
Nga vẫn còn nhiều phương tiện quân sự, từ không quân cho đến tên lửa để
tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraina.
Nhưng sự việc đã làm
lộ rõ những kẽ hở của ngành an ninh tình báo cũng như là việc thiếu
những biện pháp bảo vệ các mục tiêu có giá trị lớn như chiến đấu cơ của
Nga. Nhiều khả năng Matxcơva sẽ phải sắp xếp luân chuyển các chiến đấu
cơ giữa nhiều căn cứ khác nhau.
Nếu như trong ngắn hạn, vụ việc
chưa thể kềm hãm tham vọng bành trướng của Nga tại Ukraina, thì trong
dài hạn, chiến dịch này có một ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, những chiếc
oanh tạc cơ chiến lược này là một yếu tố quan trọng cho răn đe hạt nhân
của Nga : Phần lớn các chiếc Tupolev đều được trang bị để có thể chuyên
chở các đầu đạn hạt nhân.
Nói một cách khác, chiến dịch « Mạng
Nhện » này có thể được coi như là một thắng lợi cho Mỹ và NATO. Trên đài
RFI, tướng không quân Pháp Bruno Mignot giải thích : « Đây là một
thiệt hại to lớn cho Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh đã từng bày
tỏ quan ngại về việc Nga có thể mở cuộc tấn công chống NATO trong những
năm sắp tới. Với tổn thất này, Matxcơva sẽ phải lên kế hoạch khác, hoãn
kế hoạch hoặc sử dụng xe tăng trên bộ, chứ không phải là chiến đấu cơ.
Với chiến dịch này, Ukraina vừa thực hiện điều gì đó đáng kể cho an ninh
châu Âu ».
Một điều chắc chắn là chiến dịch « Mạng Nhện »
của Ukraina sẽ đi vào lịch sử như một thất bại lớn cho tình báo quân sự
và phòng không khi Nga đã không thể bảo vệ các căn cứ không quân chiến
lược nhất ngay trên chính lãnh thổ của mình !
**********
TIN TỔNG HỢP
RFI
9–11 minutes
Quảng cáo
(Báo chí trong nước/AFP) - Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dự thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Đại dương,
được tổ chức tại Nice, miền nam Pháp, từ ngày 09 đến 13/06/2025. Đây là
thượng đỉnh Đại dương lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc, do Pháp và Costa
Rica đồng tổ chức. Hơn 160 phái đoàn của các nước sẽ tham dự, tổng cộng
12.000 người. Hoa Kỳ, nước có vùng biển lớn nhất thế giới, vẫn chưa xác
nhận có tham dự hội nghị hay không.
(Reuters) - Việt Nam dự kiến chi hơn 2 tỷ đô la nhập nông sản Mỹ.
Ngày 03/06/2025, bộ Nông Nghiệp Việt Nam cho biết các biên bản ghi nhớ
(MoU) về nhập khẩu nông, lâm, thủy sản từ Mỹ được dự kiến ký kết trong
khuôn khổ chuyến công tác Hoa Kỳ từ ngày 01-07/06 của khoảng 50 công ty
Việt Nam. Tối 02/06 tại bang Iowa, hai nước đã ký 5 biên bản ghi nhớ với
tổng trị giá khoảng 800 triệu đô la liên quan đến mua ngô, lúa mì, ngũ
cốc, đậu nành... Việt Nam đang đàm phán vì chính quyền tổng thống Trump
tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 46%. Hà Nội cũng đã cam kết mua
nhiều sản phẩm khác của Mỹ, trong đó có máy bay Boeing và khí đốt tự
nhiên hóa lỏng.
(AFP) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình « có thể » điện đàm trong tuần này.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định thông tin trong
buổi họp báo ngày 02/06/2025. Tuy nhiên, người phát ngôn bộ Ngoại Giao
Trung Quốc cho biết là « không có thông tin » về chủ đề này.
Cho dù tạm đình chỉ áp dụng mức thuế lên đến 125% đối với hàng Mỹ và
145% đối với hàng Trung Quốc, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn rất
căng thẳng. Ngày 01/06, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent « tin chắc » rằng một cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ có thể « giải quyết » được vấn đề này.
(AFP) - Mỹ : Thỏa thuận với Ấn Độ sẽ được ký kết trong tương lai gần.
Phát biểu tại một diễn đàn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, bộ trưởng
Thương Mại Mỹ, Howard Lutnick, hôm 02/06/2025 bày tỏ lạc quan rằng hai
nước sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại để tránh phải áp thuế quan
của Donald Trump. Lệnh tạm hoãn áp thuế hải quan có hiệu lực đến ngày
09/07. Ông Lutnick cũng cho biết Washington không hài lòng về một số
hành động của New Delhi, ví dụ việc Ấn Độ mua thiết bị quân sự từ Nga.
(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu áp dụng biện pháp đáp trả đối với thiết bị y tế Trung Quốc.
Ngày 02/06/2025, khối 27 nước nhất trí hạn chế quyền tiếp cận thị
trường sản phẩm y tế châu Âu đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Biện
pháp đáp trả được Ủy Ban Châu Âu đề xuất, tương xứng với các quy định
hạn chế mà doanh nghiệp châu Âu sản xuất trang thiết bị y tế phải đối
mặt tại thị trường Trung Quốc. Phòng Thương Mại Trung Quốc tại Liên Âu
ra thông cáo « thể hiện thất vọng » vì các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ không được tham gia đấu thầu các dự án hơn 5 triệu euro trong thời hạn 5 năm.
(AFP) - Tập đoàn TSMC dự kiến thu lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025.
Ngày 03/06/2025, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn khổng lồ Đài Loan cho
biết thành tích này là nhờ nhu cầu ngày càng lớn liên quan đến trí tuệ
nhân tạo AI cho dù các biện pháp thuế quan của Mỹ có tác động « nhất định ».
Chỉ riêng tháng 04/205, doanh thu của TSMC là 10,3 tỷ euro, tăng 48,1%
so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 22,2% so với tháng 03. TSMC đang bị áp
lực phải chuyển một phần hoạt động khỏi Đài Loan do mối đe dọa từ Trung
Quốc nhưng bác thông tin sẽ mở một nhà máy sản xuất chip tiên tiến ở Các
Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
(Reuters) - Các nước Bắc Âu, vùng Baltic và Trung Âu - thành viên NATO - quyết tâm đưa Ukraina gia nhập liên minh. Các
nước tham gia thượng đỉnh Vilnus (Bulgarie, CH Séc, Estonia, Hungari,
Latvia, Litva, Slovakia, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy
Điển) hôm qua 02/06/2025, khẳng định Ukraina có quyền lựa chọn trong các
vấn đề an ninh và quyết định tương lai của mình mà không chịu sự can
thiệp từ bên ngoài.
(AFP) - TT Mỹ phản đối Iran làm giàu uranium, Teheran không muốn bị tước quyền. Trên mạng Truth Social ngày 02/06/2025, tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ « sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào trong khuôn khổ thỏa thuận tương lai ». Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi thỏa thuận bắt buộc nước này từ bỏ hạt nhân vì « hoạt động ôn hòa ».
Trước đó, trang Axios tiết lộ đề xuất của Mỹ hôm 31/05 cho phép Iran
làm giàu uranium ở mức độ hạn chế nhưng cho đến hiện giờ, Washington vẫn
loại bỏ điều này.
(AFP/Reuters) - Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Syria. Trả lời đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV ngày 03/06/2025, đặc sứ Mỹ về Syria Thomas Barrack cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu « giảm dần chiến dịch Inherent Resolve », từ 8 căn cứ xuống còn 3 và mục tiêu cuối cùng là duy trì một căn cứ duy nhất. Ông khẳng định « tổng thống Trump đã nói rõ là không có chuyện rút quân nhưng sẽ tái triển khai từng bước ». Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng cho phép chính quyền lâm thời ở Damas kết nạp các cựu chiến binh thánh chiến nước ngoài vào quân độiSyria.
(AFP) - Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra sau vụ thảm sát thường dân chờ viện trợ ở Gaza.
Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Gaza Mahmoud Bassal cho AFP biết
là sáng sớm 02/06/2025, hàng nghìn người đang tập trung gần vòng xuyến
Al-Alam, vùng Al-Mawassi, tây bắc Rafah thì bị drone và xe tăng của
Israel bắn. Ít nhất 27 người bị thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.
Ngay lập tức, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án hành
vi « không chấp nhận được » và yêu cầu mở điều tra.
(AFP) – Pháp : Greenpeace « đánh cắp » tượng sáp Macron của bảo tàng Grévin đến đặt trước đại sứ quán Nga.
Hai phụ nữ và một người đàn ông của tổ chức Greenpeace mua vé tham quan
bảo tàng sáp Grévin ở Paris ngày 02/06/2025, sau đó thay đổi trang phục
thành nhân viên và nghệ sĩ của bảo tàng để đánh cắp bức tượng sáp trị
giá 40.000 euro, giấu dưới lớp chăn và mang ra khỏi bảo tàng bằng lối
thoát hiểm. Chiều cùng ngày, tượng sáp của tổng thống Pháp được đặt
trước đại sứ quán Nga ở quận 16. Theo Jean-François Julliard, tổng giám
đốc Greenpeace Pháp, họ muốn lên án « trò chơi hai mặt » của
Pháp và của tổng thống Macron : vừa ủng hộ Ukraina chống Nga nhưng vẫn
cổ vũ doanh nghiệp Pháp làm ăn với Nga. Ngay sau khi mang tượng sáp
Macron đi, họ đã gọi điện cho bảo tàng và hứa trả lại « nguyên vẹn ».
(RFI) - Viện kiểm sát Hà Lan muốn tịch thu 221 triệu euro tài sản của một trùm buôn bán ma túy đang lẩn trốn.
Thông báo được công bố ngày 02/06/2025 nhắm vào Jos Leijdekkers, 33
tuổi, còn được gọi là Bolle Jos, nhờ buôn bán cocain đã tích lũy khối
tài sản khổng lồ, hàng xa xỉ phẩm và ít nhất là một tấn vàng. Bị kết án
vắng mặt 24 năm tù ở Hà Lan và 10 năm ở Bỉ, Jos Leijdekkers được cho là
đang lẩn trốn ở Sierra Leone. Một số hình ảnh cho thấy kẻ bị truy nã đi
cùng với nhiều quan chức ở Sierra Leone, trong đó có tổng thống Julius
Maada Bio, cũng như với phu nhân, làm dấy lên suy đoán rằng Jos
Leijdekkers có mối quan hệ gần gũi với tầng lớp chính trị ở Sierra
Leone.
(AFP) - Khoảng 2,8 tỷ người trên toàn thế giới không có nhà ở phù hợp.
Báo cáo thường niên 2024 của Chương trình định cư con người của Liên
Hiệp Quốc UN-Habitat, được công bố hôm 02/06/2025, theo đó có 1,1 tỷ
người sống trong các khu ổ chuột hoặc khu định cư tạm bợ, đặt ra « thách
thức chính đối với phát triển đô thị bền vững ». 318 triệu người vô gia
cư, gần bằng dân số Mỹ. Cứ 4 người thì có 1 người sống trong điều kiện
có hại cho sức khỏe, sự an toàn và thịnh vượng. 14% dân số thành thị và
40% dân số nông thôn không được tiếp cận nước sạch.
(AFP) - Thụy Điển : Chính phủ đề xuất cấm nhận con nuôi nước ngoài.
Báo cáo Ủy ban điều tra hôm 02/06/2025 tiết lộ những bất thường kể từ
những năm 1970 : nhiều trẻ sơ sinh bị tuyên bố là đã chết, cha mẹ các bé
không đồng ý cho con làm con nuôi, giấy tờ bị làm giả … Báo cáo còn cho
biết có khoảng 10 trường hợp buôn bán trẻ em cũng đã được xác nhận
trong khoảng thời gian từ những năm 1970 đến những năm 2000, chủ yếu
liên quan đến các vụ nhận con nuôi từ Sri Lanka, Colombia, Ba Lan và
Trung Quốc. Tổng cộng, khoảng 60.000 người ở Thụy Điển được nhận nuôi từ
nước ngoài. Ủy ban điều tra yêu cầu chính quyền Thụy Điển thừa nhận vi
phạm nhân quyền và công khai xin lỗi những người có liên quan.
(AFP) - Mùa xuân 2025 đánh bại kỉ lục nắng nóng ở Anh.
Ngày 02/06/2025, cơ quan khí tượng văn Met Office cho biết nhiệt độ
trung bình trong mùa xuân đã tăng thêm 1,4°C (lên thành 9,5°C) và đây là
mức tăng kỉ lục kể từ khi đo nhiệt độ năm 1884. Vẫn theo Met Office, « việc kết hợp nắng, nóng, ít mưa đã gây khó khăn hơn cho nông nghiệp và các nguồn trữ nước ».
Ngoài ra, biển ở Anh cũng được ghi nhận một đợt nóng bất thường với
nhiệt độ trên bề mặt ở một số vùng vào tháng 04 và 05 đã vượt mức trung
bình 4°C.
(AFP) - Ý : Trên đảo Sicile, núi lửa Etna phun ra cột khói khổng lồ cao tới 6,5 km. Nhà
chức trách Ý cho biết một cột tro bụi, khí và đá khổng lồ phun trào vào
hôm 02/06/2025 từ 9h24 sáng (giờ GMT). Chủ tịch vùng Sicily, Renato
Schifani, khẳng định « không có mối nguy hiểm đối với người dân » và khu
vực có nhiều khách du lịch đến thăm. Các cơ quan hàng không đã nhận
được cảnh báo đỏ, tuy nhiên, sân bay Catania gần đó vẫn hoạt động. Với
độ cao 3.324 mét, núi Etna là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất châu
Âu, thường xuyên phun trào trong 500.000 năm qua.
************
Tổng thống Pháp Macron công du Ý nhằm cải thiện quan hệ song phương
Thùy Dương
~3 minutes
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay 03/06/2025 chính thức công du Ý.
Nguyên thủ Pháp và thủ tướng Ý Giorgia Meloni thảo luận về các vấn đề
châu Âu và quốc tế, tại điện Chigi (phủ thủ tướng Ý), trước thềm hội
nghị G7 tại Canada (ngày 15-17 tháng 6), thượng đỉnh NATO tại Hà Lan
(ngày 24-25 tháng 6) và cuộc họp của Hội đồng Châu Âu (ngày 26-27 tháng
6), trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa tổng thống Pháp và thủ tướng
Ý.
Đăng ngày:
2 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Chuyến
đi của ông Macron được truyền thông Ý xem như một tín hiệu xoa dịu căng
thẳng mà tổng thống Pháp muốn gửi đến thủ tướng Ý Giorgia Meloni, trong
bối cảnh từ 1 năm nay sự bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo Pháp - Ý ngày
càng bộc lộ rõ hơn, cho dù hai nước láng giềng vẫn gắn bó cả về kinh tế
và công nghiệp.
Từ Roma, thông tín viên Anne Le Nir giải thích thêm về mối quan hệ căng thẳng này :
« Hãy
bắt đầu nhìn lại từ thượng đỉnh G7 hồi tháng 06/2024 mà Ý làm chủ
tịch. Những bức ảnh, dưới bóng cây ô liu ở Pouilles, đã khắc họa thái độ
lạnh nhạt giữa tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Ý Meloni sau khi Ý
phủ quyết việc đưa cam kết tái bảo đảm quyền phá thai vào thông cáo kết
thúc hội nghị.
Kể từ đó đến nay, mối quan hệ giữa nhà
lãnh đạo tin tưởng vào châu Âu và nhà lãnh đạo cực kỳ bảo thủ vẫn còn
lạnh nhạt. Bà Meloni muốn đóng vai trò trung gian giữa tổng thống Mỹ
Donald Trump và Liên Âu, trong khi ông Macron kêu gọi sự đoàn kết của
các nước châu Âu để đối phó với đòn thuế quan của Donald Trump.
Một
vấn đề khác gây tranh cãi liên quan đến Ukraina, cho dù chính quyền
Roma vẫn duy trì hỗ trợ Kiev. Lần cãi vã gần đây nhất của hai nhà lãnh
đạo Pháp - Ý xảy ra vào ngày 16/05 vừa qua, do thủ tướng Ý không đến dự
một cuộc họp của Liên minh các nước tự nguyện hỗ trợ Ukraina. Bà Giorgia
Meloni lý giải sự vắng mặt bằng cách nhắc lại với giọng điệu bực tức :
« Nước Ý không muốn điều quân đến Ukraina ». Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đáp lại gay gắt : « Tôi tin rằng đã có một sự hiểu lầm trong cách
diễn giải, cuộc thảo luận này liên quan đến lệnh ngừng bắn (...) ».
Tuy
vậy, chúng ta có thể đánh cược rằng các cuộc thảo luận của hai nhà lãnh
đạo tại điện Chigi (phủ thủ tướng Ý) sẽ dẫn đến những tuyên bố xoa
dịu ».
***
Bầu tổng thống Hàn Quốc : Chiến thắng áp đảo của ứng cử viên cánh trung tả
Thanh Phương
~3 minutes
Theo
kết quả thăm dò sau khi bỏ phiếu được đăng tải trên các kênh truyền
hình hôm nay, 03/06/2025, trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn
tại Hàn Quốc, lãnh đạo đảng đối lập cánh trung tả Lee Jae Myung đã về
đầu, bỏ xa đối thủ của đảng bảo thủ.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Cụ
thể, ông Lee Jae Myung dường như thu được đến 51,07%, trong khi ông Kim
Moon Soo, ứng cử viên thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân theo xu hướng bảo
thủ của cựu tổng thống Yoon Suk Yeol, chỉ thu được 39,3%.
Cử tri
Hàn Quốc hôm nay đã ồ ạt đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước
thời hạn, với mong muốn chấm dứt 6 tháng bất ổn chính trị do mưu toan
bất thành của tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật.
Từ Seoul, thông tín viên Célio Fioretti tường trình:
« Đây
là một cuộc bầu cử rất được mong đợi, bằng chứng là tỷ lệ cử tri đi bỏ
phiếu tăng so với cuộc bầu cử tổng thống lần trước. Tuần trước, 34% cử
tri đã đi bỏ phiếu sớm, một con số kỷ lục. Đến giữa trưa tại Hàn Quốc,
hơn 60% cử tri đã bỏ phiếu.
Người dân Hàn Quốc đi bầu
đông đảo vì ai cũng vẫn còn bàng hoàng về mưu toan của cựu tổng thống
nhằm áp đặt thiết quân luật, theo lời những cử tri này vào sáng nay.
Một
phụ nữ nói: “Sau khi trải qua thiết quân luật, tôi bắt đầu suy nghĩ
nhiều hơn về tương lai và tôi tự nhủ rằng chúng ta thực sự cần bầu một
người có khả năng lãnh đạo thật tốt đất nước trong 5 năm tới. Chúng tôi
cần một người có khả năng mang lại sự ổn định sau những gì đã xảy
ra.” Một cử tri nam giới thì nhấn mạnh: “Hôm nay, hơn bao giờ hết, bỏ
phiếu là nghĩa vụ. Là công dân, chúng tôi có quyền lên tiếng và bầu ra
tổng thống.”
Người dân Hàn Quốc đang cảm thấy phải cấp
tốc tìm lại ổn định, vì người chiến thắng trong cuộc bầu cử, bất kể là
ai, sẽ nhậm chức ngay hôm sau ngày bầu cử, thay vì phải đợi thời gian
chuyển tiếp kéo dài vài tuần như thường lệ. »
************
Tổn thất khó bù đắp với không quân Nga sau cuộc tập kích ngày 1/6
7–9 minutes
Nga
mất nhiều oanh tạc cơ sau chiến dịch tập kích của Ukraine, tổn thất rất
khó bù đắp do có những mẫu máy bay không còn được sản xuất.
Cơ
quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 2/6 tuyên bố chiến dịch tập kích "Mạng
nhện" trước đó một ngày đã đánh trúng 41 máy bay các loại ở 5 căn cứ
Nga, gồm phi cơ cảnh báo sớm A-50, oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS,
Tu-22M3 và Tu-160, khiến 13 chiếc bị phá hủy và số khác bị hư hại.
Bộ
Quốc phòng Nga xác nhận đòn đánh vào căn cứ ở tỉnh Murmansk và Irkutsk
khiến "một số phi cơ bốc cháy", nhưng khẳng định đã đẩy lùi cuộc tập
kích tại vùng Ivanovo, Ryazan và Amur.
"Ukraine tuyên bố Nga chịu
thiệt hại 7 tỷ USD sau chiến dịch, dường như dựa vào giá trị của hơn 40
phi cơ bị đánh trúng. Tuy nhiên, rất khó để kiểm chứng độc lập số liệu
này, do chưa thể xác định số lượng máy bay thực sự trúng đòn, mức độ hư
hại và giá trị thực tế của chúng", biên tập viên Tyler Rogoway viết trên
chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ.
Các máy bay Nga bốc cháy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda
Video
do Ukraine đăng cho thấy một số oanh tạc cơ Tu-95MS bốc cháy ở bãi đỗ
sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk và căn cứ Belaya tại tỉnh Irkutsk. Theo
ảnh vệ tinh thương mại của Mỹ chụp căn cứ Belaya, ba phi cơ Tu-95MS và 4
chiếc Tu-22M3 bị phá hủy, cùng một máy bay Tu-95MS bị hư hại.
Thông
tin đăng trên mạng xã hội Nga còn cho thấy hai chiếc Tu-95MS và một vận
tải cơ An-12 bị phá hủy ở căn cứ Olenya, cùng hai phi cơ Tu-95MS bị hư
hại. Chưa có bằng chứng nào về cuộc tấn công ở tỉnh Ivanono và Ryazan.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một container nghi chứa drone FPV bốc
cháy trên đường ở tỉnh Amur, trước khi kịp đến khu vực triển khai.
Dựa
trên những dữ liệu nguồn mở tính đến lúc này, ít nhất 5 oanh tạc cơ
chiến lược Tu-95MS, 4 chiếc Tu-22M3 và một vận tải cơ An-12 đã bị phá
hủy, cùng 3 chiếc Tu-95MS bị hư hại.
Giới chuyên gia quân sự cho
rằng thiệt hại chủ yếu không nằm ở giá tiền của từng phi cơ, mà là lỗ
hổng chúng để lại trong không quân chiến lược, vốn là một trong ba trụ
cột răn đe hạt nhân của Nga.
"Làm sao tính được giá của chiếc
Tu-95MS, loại đã ngừng xuất xưởng trong hơn 30 năm và không có sự thay
thế? Giá trị của nó không chỉ nằm ở tiền bạc", Piotr Butowski, chuyên
gia về hàng không Nga, cho hay.
Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Belaya sau cuộc tập kích của Ukraine hôm 1/6. Ảnh: Umbra
Oanh
tạc cơ chiến lược nằm trong số những khí tài giá trị nhất của quân đội
Nga. Chúng có khả năng khai hỏa tên lửa hành trình từ cách rất xa tiền
tuyến, ngoài tầm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và mọi loại
tên lửa trong biên chế Ukraine. Các phi đội oanh tạc cơ cũng thường làm
nhiệm vụ tuần tra ở châu Âu và châu Á, thậm chí áp sát lãnh thổ lục địa
Mỹ.
Điều quan trọng là Nga rất khó thay thế và bù đắp tổn thất
của lực lượng này, do phần lớn dây chuyền sản xuất đã đóng cửa từ lâu,
trong khi khôi phục những máy bay trong kho niêm cất cũng không phải
giải pháp dễ dàng.
"Chúng đã nằm ngoài trời trong nhiều thập kỷ và
bị tháo dỡ để lấy linh kiện, nên sẽ tốn rất nhiều công sức để khôi phục
khả năng vận hành", bình luận viên Thomas Newdick của War Zone nhận
định.
Tu-95MS là mẫu cũ nhất trong lực lượng oanh tạc cơ chiến
lược Nga. Liên Xô sản xuất hơn 500 chiếc Tu-95, trong đó có 88 máy bay
Tu-95MS chuyên làm bệ phóng tên lửa hành trình được xuất xưởng trong
giai đoạn 1981-1993. Điều này khiến chúng có tuổi thọ thấp hơn mọi loại
oanh tạc cơ chiến lược trong biên chế các nước phương Tây, chỉ trừ máy
bay tàng hình B-2 Mỹ.
Sau khi Liên Xô tan rã, Kazakhstan và
Ukraine lần lượt thừa hưởng 40 và 25 phi cơ Tu-95MS. Kazakhstan đã
chuyển toàn bộ cho Nga, trong khi chỉ ba chiếc ở Ukraine được đưa trở
lại Nga vào năm 1999, số còn lại bị phá dỡ.
Tính đến trước khi
xung đột Ukraine bùng phát đầu năm 2022, không quân Nga còn khoảng 50-60
máy bay Tu-95MS trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Nếu thông tin ít
nhất 5 chiếc bị phá hủy được xác thực, điều này đồng nghĩa Nga đã mất
khoảng 10% đội bay Tu-95MS.
Oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga bay trên bầu trời vùng Moskva hồi năm 2007. Ảnh: RIA Novosti
Cây
viết Newdick cho biết đây là con số tương đối lớn, do số lượng máy bay
trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu luôn ít hơn tổng số phi cơ trong
biên chế, vì luôn có một số chiếc phải nằm nhà xưởng bảo dưỡng định kỳ
hoặc nâng cấp.
Oanh tạc cơ Tu-22M3 cất cánh lần đầu vào năm 1977
và đã có tổng cộng 268 phi cơ xuất xưởng trước khi dây chuyền sản xuất
đóng cửa năm 1993. Ukraine thừa hưởng một số phi cơ sau khi Liên Xô tan
rã, song đã loại bỏ hết trong năm 2002-2006.
Không quân Nga có
khoảng 60 oanh tạc cơ Tu-22M3 trong biên chế vào thời điểm phát động
chiến dịch tại Ukraine, một số sau đó bị rơi do tai nạn hoặc hỏa lực đối
phương.
Phi cơ hiện đại nhất và có số lượng ít nhất trong bộ ba
oanh tạc cơ chiến lược của Nga là Tu-160, với ít nhất 16 chiếc trong
biên chế trước khi chiến sự bùng phát. Không quân Nga cũng chưa chịu tổn
thất nào với dòng máy bay này sau hơn 3 năm xung đột, cũng chưa có bằng
chứng cho thấy Ukraine đánh trúng hoặc làm hư hỏng được Tu-160 trong
cuộc tấn công ngày 1/6.
Đây cũng là dòng oanh tạc cơ chiến lược
duy nhất của Nga mà các chuyên gia có thể ước tính giá. Bộ Quốc phòng
Nga năm 2018 đặt mua 10 phi cơ Tu-160M chế tạo mới với giá khoảng 270
triệu USD mỗi chiếc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết muốn nhận ít nhất 50 phi
cơ Tu-160M, song chưa đặt mua thêm đơn hàng nào kể từ sau năm 2018.
Newdick
cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong nỗ lực sản xuất thêm oanh tạc cơ
Tu-160. Sau khi Liên Xô tan rã, nhà máy sản xuất tại Kazan vẫn còn 4
chiếc chưa hoàn thiện, ba phi cơ trong số đó đã được xuất xưởng trước
năm 2025 nhưng chưa được đưa vào biên chế.
"Về lý thuyết, Nga có
khả năng bổ sung oanh tạc cơ mới vào biên chế và bù đắp tổn thất do bị
drone tập kích hoặc hao mòn trong vận hành, nhưng đây không phải điều có
thể thực hiện một cách nhanh chóng và ít tốn kém", bình luận viên của
War Zone cho hay.
Oanh tạc cơ Tu-160 huấn luyện tại Moskva năm 2021. Ảnh: RIA Novosti
Tuy
không nằm trong bộ ba oanh tạc cơ chiến lược của Nga, máy bay cảnh báo
sớm A-50 cũng là khí tài rất quan trọng với quân đội Nga. Mỗi chiếc có
mức giá khoảng 350 triệu USD, sở hữu radar có khả năng phát hiện vật thể
bay từ khoảng cách 800 km và mục tiêu mặt đất từ cách 300 km.
Nga
được cho là có 9 chiếc A-50 trong biên chế trước khi xung đột tại
Ukraine bùng phát. Hai phi cơ đã bị Ukraine bắn hạ, một chiếc bị hư hại
do trúng drone khi đậu ở căn cứ tại Belarus nhưng vẫn còn khả năng hoạt
động, nên không quân Nga dường như còn duy trì được đội bay 6-7 chiếc.
Ukraine
không công bố số lượng phi cơ A-50 bị đánh trúng trong chiến dịch "Mạng
nhện", cũng chưa có hình ảnh nào chứng minh thông tin này.
Tổn
thất cụ thể của không quân chiến lược Nga vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng,
nhưng giới phân tích quân sự nước này vẫn thừa nhận họ đã hứng thiệt hại
nặng. Một phi công tiêm kích Nga gọi đây là "ngày đen tối" của không
quân chiến lược, trong khi bình luận viên Mikhail Zvinchuk có liên hệ
với Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Moskva đã "hứng tổn thất khó bù đắp".
"Cần
phải xem Nga sẽ áp dụng những biện pháp dài hạn nào để tăng cường bảo
vệ lực lượng oanh tạc cơ và máy bay giá trị cao trong tương lai, khi
chúng đang đậu trên mặt đất", Newdick bình luận.
Vị trí các căn cứ Nga bị drone FPV Ukraine nhắm đến hôm 1/6. Đồ họa: ABC
Phạm Giang (Theo War Zone, RIA Novosti, Reuters)
*************
Chính phủ Hà Lan sụp đổ, Thủ tướng Schoof từ chức
Thủ tướng Schoof thông báo từ chức sau khi chính phủ sụp đổ vì lãnh đạo cực hữu Wilders rút khỏi liên minh cầm quyền.
Sau
cuộc họp ngày 3/6 nhằm cứu vãn liên minh 4 đảng cầm quyền trong cuộc
tranh cãi về vấn đề nhập cư, lãnh đạo đảng Tự do (PVV) cực hữu Geert
Wilders thông báo ông không còn lựa chọn nào khác ngoài rút các bộ
trưởng của mình khỏi chính phủ Hà Lan.
Thủ tướng Dick Schoof, người cầm quyền từ tháng 7/2024, mô tả quyết định của ông Wilders là "vô trách nhiệm và không cần thiết".
Ông
Schoof cũng thông báo sẽ nộp đơn từ chức cho Quốc vương Hà Lan
Willem-Alexander vào cuối ngày, tiếp tục làm lãnh đạo chính phủ lâm thời
cho tới khi có chính phủ mới.
Trong khi đó, Wilders nói ông phải
rời liên minh cầm quyền do họ không ủng hộ các chính sách di cư chặt chẽ
hơn mà ông đề xuất. Ông Wilders cho biết ông sẽ lãnh đạo PVV trong cuộc
bầu cử mới và hy vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo.
Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof trong cuộc họp báo tại The Hague ngày 3/6. Ảnh: AFP
Hồi
cuối tháng 5, ông Wilders mở cuộc họp báo bất ngờ để thông báo đã hết
kiên nhẫn với chính phủ của thủ tướng Schoof, cảnh báo sẽ rút khỏi liên
minh cầm quyền nếu họ không thực hiện kế hoạch mới với 10 điểm nhằm hạn
chế dân nhập cư trong vài tuần.
Kế hoạch mà ông Wilders đưa ra bao
gồm đóng cửa biên giới đối với những người xin tị nạn, kiểm soát biên
giới chặt chẽ hơn và trục xuất những người mang hai quốc tịch bị kết án.
Ông Wilders thường được mô tả là "Trump của Hà Lan" do quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư và mái tóc bồng bềnh đặc trưng.
Ông Geert Wilders tại sự kiện ở The Hague ngày 26/5. Ảnh: AFP
Giới
chuyên gia dự đoán bất cứ cuộc bầu cử nào tại Hà Lan cũng khó có thể
diễn ra trước tháng 10. Bên cạnh đó, tình hình chính trị chia rẽ tại Hà
Lan có thể khiến việc thành lập một chính phủ mới phải mất vài tháng.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)
***********
Thủ lĩnh đối lập Hàn Quốc được dự báo đắc cử tổng thống
Truyền
thông Hàn Quốc dự đoán thủ lĩnh phe đối lập Lee Jae-myung giành chiến
thắng áp đảo so với đối thủ là Kim Moon-soo trong cuộc bầu cử tổng
thống.
Khoảng 78% trong số hơn 44,3 triệu cử tri Hàn Quốc
đủ điều kiện đã bỏ phiếu bầu cử tổng thống, trong đó 15,4 triệu người
đã bỏ phiếu sớm tuần trước và số còn lại tới bỏ phiếu tại 14.300 điểm
vào ngày 3/6. Theo các quan chức Hàn Quốc, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu lần này
là cao nhất trong gần hai thập kỷ qua.
Theo kết quả cuộc thăm dò
được ba đài KBS, MBC và SBS công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa
lúc 20h (18h giờ Hà Nội), ứng viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ Hàn
Quốc giành được 51,7% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ là Kim Moon-soo từ
đảng Quyền lực Nhân dân với 39,3% phiếu.
Một cuộc thăm dò riêng
của đài JTBC cho thấy ông Lee đạt 50,6% và ông Kim đạt 39,4% phiếu bầu.
Kênh A của Hàn Quốc cũng dự đoán ông Lee giành chiến thắng với tỷ lệ
tương tự.
Đảng Dân chủ Hàn Quốc theo khuynh hướng tự do, đang
chiếm đa số tại quốc hội. Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân theo
khuynh hướng bảo thủ. Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol là thành
viên đảng Quyền lực Nhân dân. Ông Kim là bộ trưởng lao động dưới thời
tổng thống Yoon.
Ông Lee Jae-myung tại buổi vận động tranh cử ở Seoul, Hàn Quốc ngày 2/6. Ảnh: AFP
Kết
quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri của truyền thông Hàn Quốc trong các
cuộc bầu cử tổng thống trước đây gần như luôn trùng với kết quả chính
thức.
Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi giới chức Hàn
Quốc hoàn tất kiểm phiếu, dự kiến vào sáng 4/6. Ủy ban Bầu cử Quốc gia
Hàn Quốc sẽ họp sau đó để xác nhận kết quả.
Ông Lee, 61 tuổi, từng
là thị trưởng Seongnam, tỉnh trưởng Gyeonggi, giữ chức lãnh đạo đảng
Dân chủ từ năm 2022. Ông từng tranh cử tổng thống năm 2022 nhưng thất
bại trước ông Yoon.
Cuộc bầu cử tại Hàn Quốc diễn ra sau nhiều
tháng hỗn loạn tại nước này, bắt đầu từ lệnh thiết quân luật mà cựu tổng
thống Yoon Suk-yeol ban hành vào tháng 12/2024. Ông Yoon bị Tòa án Hiến
pháp Hàn Quốc phế truất ngày 4/4, dẫn đến cuộc bầu cử bất thường vào
ngày 3/6.
Lãnh đạo tiếp theo của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với loạt
thách thức, khi xã hội đang chịu tổn thương sâu sắc và chia rẽ, nền
kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu đang chao đảo vì các động thái từ Mỹ,
đối tác thương mại lớn và đồng minh an ninh của Hàn Quốc.
Hiến
pháp Hàn Quốc quy định tổng thống chỉ phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm. Cả ông
Lee và đối thủ Kim đều muốn sửa đổi hiến pháp để thay thế quy định cũ
thành hai nhiệm kỳ tổng thống, mỗi nhiệm kỳ 4 năm.
Ông Lee và ông
Kim đều nêu tăng trưởng kinh tế là cam kết hàng đầu khi tranh cử, nhấn
mạnh vào phát triển ngành trí tuệ nhân tạo. Về an ninh, ông Lee tuyên bố
theo đuổi ngoại giao thực dụng để ứng phó với sự thay đổi trật tự thế
giới. Ông Kim nhấn mạnh xây dựng răn đe nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân
từ Triều Tiên.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?