Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 04 tháng 8 -2025

xxx

TrumpKhoc
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Miến Điện : Tập đoàn quân sự không kích một mỏ khai thác hồng ngọc, 13 người chết. Một nhân chứng và người phát ngôn lực lượng vũ trang đối lập khẳng định cuộc tấn công diễn ra ngày hôm qua, 02/08/2025, tại vùng Mogok, phía bắc do một nhóm nổi dậy kiểm soát. Vụ không kích này còn làm cho 14 người khác bị thương. Nội chiến ở Miến Điến diễn ra khốc liệt kẻ từ khi tập đoàn quân sự lên cầm quyền vào năm 2021, sau khi cuộc đảo chính chính quyền dân cử Aung San Suu Kyi. Miến Điện giầu có về các mỏ đá quý và nhiều loại khoáng sản hiếm khác, rất được nhiều nhóm vũ trang thèm muốn, và chủ yếu được bán sang Trung Quốc láng giềng để tài trợ cho cuộc chiến.

(AFP) – Cựu phát thanh viên kênh Fox News được bổ nhiệm làm công tố viên Washington. Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 02/08/2025, đã xác nhận việc bổ nhiệm bà Jeanine Pirro, 74 tuổi, cựu thẩm phán và là một nhân vật truyền hình vào vị trí công tố viên Washington, với 50 phiếu thuận và 45 chống. Trong suốt 11 năm, Jeanine Pirro đảm trách mục « Công lý với Thẩm phán Jeanine » tại Fox News, kênh truyền hình rất ưa thích của phe bảo thủ.  Sau bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, đồng điều khiển chương trình « Fox & Friends Weeken » và bộ trưởng Giao Thông Sean Duffy, ứng viên cho chương trình truyền hình – thực tế, đồng giới thiệu chương trình Fox Business, đây là phát thanh viên Fox News thứ ba được tổng thống Trump bổ nhiệm vào các vị trí cao cấp.

(Reuters) – Đặc sứ Mỹ thông báo đang xác lập kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza, Hamas tuyên bố chỉ giải giáp nếu Nhà nước Palestine ra đời. Hôm qua, 02/08/2025, đặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, tuyên bố với các gia đình con tin tại Gaza là « đang phối hợp với Israel để tái thiết dải Gaza. Và điều này có nghĩa là phải chấm dứt chiến tranh ». Theo đặc sứ Mỹ, Hamas sẵn sàng hạ vũ khí, nhưng tổ chức này ngược lại cho biết sẽ chỉ từ bỏ quyền « kháng cự vũ trang » nếu « một Nhà nước Palestine độc lập và có đầy đủ chủ quyền được thành lập với thủ đô là Jerusalem ».

(Reuters) – Úc : Hàng chục nghìn người biểu tình kêu gọi hòa bình và chuyển hàng cứu trợ đến Gaza. Hôm nay, 03/08/2025, bất chấp mưa như trút nước, hàng chục nghìn người đã xuống đường trên Cầu Cảng Sydney, biểu tượng của thành phố Sydney, vào Chủ nhật, kêu gọi hòa bình và khẩn cấp chuyển hàng cứu trợ đến Dải Gaza, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng. Theo cảnh sát New South Wales, gần 90.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, đông hơn rất nhiều so với dự kiến.

(AFP) – Núi lửa trên bán đảo Kamchatka, Nga, lần đầu tiên phun trào sau hơn 450 năm. Theo AFP hôm nay, 03/08/2025, dẫn lại thông báo của chi nhánh địa phương của bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, núi lửa Krasheninnikov, cao hơn 1.800 mét, đang phun ra một cột tro bụi cao tới 6.000 mét, đưa tin trên Telegram. « Luồng tro bụi lan về phía đông hướng tới Thái Bình Dương ». Trận núi lửa phun diễn ra ít ngày sau trận động đất 8,8 độ richter hôm thứ Tư, 30/07, ngoài khơi Kamchatka, gây ra cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình Dương. Cũng ngày 30/07, núi lửa cao nhất bán đảo Klyuchevskoy (4.750 mét) cũng đã phun trào. Bán đảo Kamchatka, nơi có khoảng 30 ngọn núi lửa đang hoạt động, là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất hành tinh.

(Reuters) – Bộ Y tế của chính quyền Hamas ở Gaza cho biết thêm sáu người đã chết vì đói và suy dinh dưỡng tại Gaza trong 24 giờ qua.  Theo các cơ quan y tế địa phương, ít nhất 40 người đã thiệt mạng hôm nay, tại Gaza, một số người trong đó chết khi đang cố gắng tiếp cận các điểm phân phối hàng cứu trợ ở khu vực phía nam và trung tâm Gaza. Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành hôm nay cho biết gần 1.600 xe tải cứu trợ đã vào vùng đất này kể từ khi Israel nới lỏng các hạn chế vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng và nguồn tin của Hamas cho biết nhiều xe tải trong số này đã bị bởi những người dân tuyệt vọng và các băng đảng vũ trang cướp bóc. Nhiều cuộc biểu tình cũng bùng lên tại Israel tối hôm qua, sau khi tổ chức Hamas công bố hình ảnh hai con tin Israel trong trạng thái da bọc xương. Israel dự kiến gây áp lực để buộc Hamas phải thả toàn bộ các con tin trong một lần. Nội các Israel có thể họp bàn về việc tăng cường tấn công tại Gaza.

(RFI) - Brazil : COP 30 vẫn diễn ra ở Belem bất chấp giá phòng khách sạn cao chóng mặt. Chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là diễn ra Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP 30. Bất chấp những chỉ trích ngày càng nhiều do chi phí phòng khách sạn đắt đỏ, Brazil, nước chủ nhà khẳng định rằng hội nghị quốc tế này vẫn sẽ diễn ra tại thành phố cảng biển Belem nhộn nhịp, nằm ở cửa sông Amazon, phía bắc đất nước. COP thừa nhận vấn đề, nhưng hiện tại, khẳng định những phòng nghỉ nào có mức giá khoảng 100 đô la/ngày sẽ được cung cấp cho các nước nghèo nhất. Một cuộc họp sẽ phải được tổ chức trong một tuần nhằm cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng Belem.


**********

Tin tức thế giới 4-8: Mỹ cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho Nga; Iran lập Hội đồng quốc phòng mới

BÌNH AN

Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: FINANCIAL TIMES

Chính quyền ông Trump cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine 

Ngày 3-8, một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Donald Trump cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách mua dầu từ Matxcơva, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tăng cường gây áp lực nhằm buộc New Delhi ngừng mua dầu của Nga.

"Điều ông ấy (Tổng thống Trump) đã nói rất rõ ràng là không thể chấp nhận việc Ấn Độ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này bằng cách mua dầu từ Nga" - ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Nhà Trắng và là một trong những phụ tá có ảnh hưởng nhất của ông Trump, nhấn mạnh.

Theo Hãng tin Reuters, lời chỉ trích của ông Miller là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính quyền ông Trump đối với một trong những đối tác lớn của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các quan chức Nhà Trắng bảo vệ ông Trump vụ sa thải lãnh đạo Cục Thống kê lao động

Ngày 3-8, các cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng đã bảo vệ quyết định sa thải lãnh đạo Cục Thống kê lao động của Tổng thống Donald Trump, bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng hành động của ông Trump có thể làm suy yếu niềm tin vào dữ liệu kinh tế chính thức của Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với Đài CBS rằng ông Trump "thực sự lo ngại" về dữ liệu, trong khi Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett cho rằng ông Trump "đúng khi kêu gọi cần có một ban lãnh đạo mới".

Trước đó ông Trump cáo buộc trưởng Cục Thống kê lao động (BLS) Erika McEntarfer làm giả số liệu việc làm, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc thao túng dữ liệu. Cơ quan này biên soạn báo cáo việc làm cũng như dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất.

Iran thành lập hội đồng quốc phòng mới sau cuộc chiến với Israel

Ngày 3-8, cơ quan an ninh hàng đầu của Iran đã phê duyệt việc thành lập một hội đồng quốc phòng mới, sau khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel kết thúc đã hơn một tháng.

"Hội đồng An ninh quốc gia tối cao đã phê chuẩn việc thành lập Hội đồng quốc phòng" - Hãng tin AFP dẫn lại thông tin từ truyền hình nhà nước Iran.

Cơ quan mới này - do tổng thống làm chủ tịch và bao gồm các chỉ huy quân sự cùng các quan chức cấp cao và bộ trưởng khác - sẽ được giao nhiệm vụ "xem xét lại các chiến lược quốc phòng" và "nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang Iran".

Hamas sẽ cho phép viện trợ cho các con tin nếu Israel ngừng không kích

Ngày 3-8, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố họ sẵn sàng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ để cung cấp viện trợ cho các con tin đang bị bắt giữ ở Dải Gaza, nếu Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định, sau khi Hamas công bố đoạn video cho thấy một con tin gầy gò và bị các cường quốc phương Tây chỉ trích.

Nga - Ảnh 2.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Dải Gaza từ một máy bay của Bỉ - Ảnh: REUTERS/Bộ Quốc phòng Bỉ

Theo Hãng tin Reuters, Hamas nói bất kỳ sự phối hợp nào với Hội Chữ thập đỏ đều phụ thuộc vào việc Israel mở cửa vĩnh viễn các hành lang nhân đạo và ngừng các cuộc không kích trong quá trình phân phối viện trợ.

Theo các quan chức Israel, hiện còn 50 con tin ở Gaza, và chỉ 20 người trong số họ được cho là còn sống. Cho đến nay Hamas đã cấm các tổ chức nhân đạo tiếp cận các con tin dưới bất kỳ hình thức nào, và gia đình của các con tin hầu như không biết gì về tình trạng của họ.

Cả 5 thợ mỏ được tìm thấy đã chết sau vụ sập mỏ ở Chile

Theo Hãng tin AFP, chiến dịch cứu hộ tại mỏ đồng ngầm lớn nhất thế giới ở Chile đã kết thúc vào ngày 3-8 mà không tìm thấy người sống sót, khi thi thể của thợ mỏ mất tích thứ năm được tìm thấy vài ngày sau khi đường hầm bị sập.

"Hôm nay chúng tôi đã tìm thấy người cuối cùng trong số những công nhân mất tích" - ông Aquiles Cubillos, công tố viên của khu vực O'Higgins ở Chile, nói với các phóng viên.

Các hoạt động tại trung tâm khai thác El Teniente đã bị tạm dừng kể từ hôm 1-8 sau khi một "sự kiện địa chấn" gây ra vụ sập đường hầm vào ngày trước đó, khiến 5 thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong.

Công nhân Boeing chuẩn bị đình công tại Mỹ

Theo Hãng tin AFP, hàng ngàn thành viên của một công đoàn đại diện cho công nhân ngành công nghiệp quốc phòng làm việc tại hãng Boeing ở các tiểu bang Missouri và Illinois của Mỹ dự kiến đình công vào sáng 4-8 (giờ địa phương) sau khi bác bỏ đề xuất sửa đổi về hợp đồng mới.

"Ngày 3-8, khoảng 3.200 thành viên Công đoàn IAM có tay nghề cao tại các cơ sở của Boeing đã bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận lao động bốn năm đã sửa đổi với Boeing" - Hiệp hội Thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế (IAM) cho biết.

Đôi bạn

Tin tức thế giới 4-8: - Ảnh 1.

Hai học viên múa ballet Philasande Ngcobo (trái) và Yamihle Gwababa chụp ảnh bên ngoài Học viện Múa Mballet tại Tembisa, Nam Phi, hôm 26-7 vừa qua - Ảnh: Phill Magakoe/AFP


**********

NÓNG: Ông Hun Sen nói Thái Lan sắp tấn công Campuchia

NGỌC ĐỨC

Hun Sen - Ảnh 1.

Hình ảnh được Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chia sẻ trên mạng xã hội ngày 3-8 - Ảnh: FACEBOOK/Hun Sen

Chiều 3-8, Bộ Quốc phòng Campuchia ra thông báo khẳng định Thái Lan đang khuyến cáo người dân tại khu vực biên giới sơ tán nhanh chóng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

"Theo thông tin vừa nhận được lúc 10h49 ngày 3-8, quân đội Thái Lan đang phối hợp chính quyền nước này khuyến cáo người dân còn ở khu vực biên giới trong tỉnh Surin sơ tán hết trước tối nay.

Nguồn tin cũng xác nhận rằng quân đội Thái Lan đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công dọc theo biên giới, bắt đầu từ khu vực đền Ta Moan, đền Ta Krabey, đền Preah Vihear cho đến khu vực An Se.

Cuộc tấn công sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất, trước cuộc họp Ủy ban Công tác biên giới chung (GBC) dự kiến vào ngày 7-8 tại Kuala Lumpur, Malaysia", thông cáo của cơ quan này nêu.

Phnom Penh khẳng định việc Bangkok lên kế hoạch tấn công vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất hôm 28-7 với sự chứng kiến của Malaysia, Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Campuchia.

Ngay sau đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng đăng thông báo không chủ trì cuộc họp Thượng viện sáng 4-8 vì phải "túc trực chỉ huy quân đội trong 24 giờ tới".

Ông Hun Sen viết: "Căn cứ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng mới đây về việc có nhiều khả năng quân đội Thái Lan sử dụng lực lượng quân sự tấn công vào Campuchia trong tối nay, tôi sẽ không thể chủ trì cuộc họp Thượng viện vào sáng 4-8, dù có xảy ra giao tranh hay không. Bởi tôi phải túc trực chỉ huy quân đội 24/24h liên tục.

Cuộc họp Thượng viện sẽ được tiến hành dưới sự chủ trì của ngài Ouch Borith, phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện".

Những tuyên bố của Campuchia đưa ra chưa đầy một tuần sau khi lãnh đạo hai nước thống nhất ngừng bắn.

Từ đó đến nay, hai nước liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nổ súng về phía còn lại hoặc bắt giữ trái phép binh sĩ nhau.

Hiện phía Thái Lan chưa phản hồi những cáo buộc nêu trên của Campuchia.

Trước đó, Quân khu 2 của quân đội Thái Lan khẳng định tính đến 14h ngày 3-8, biên giới Thái Lan - Campuchia không ghi nhận xung đột nào, mặc dù các hoạt động di chuyển qua lại biên giới vẫn tiếp tục được giám sát.

"Các lực lượng Thái Lan vẫn được triển khai theo kế hoạch phòng thủ chiến lược, với các nỗ lực liên tục để hỗ trợ và quản lý người dân sơ tán ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng cộng 100.270 người di tản đang được bố trí tại 495 địa điểm sơ tán ở bốn tỉnh, với sự hỗ trợ liên tục từ các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương", lực lượng này cho biết.


**********

Kho dầu tại thành phố Sochi, Nga bốc cháy sau đợt tập kích của Ukraine

KHÁNH QUỲNH

Rạng sáng 3-8 (giờ địa phương), Ukraine đã triển khai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến kho dầu ở thành phố Sochi (Nga) bốc cháy dữ dội.

Kho dầu tại thành phố Sochi, Nga bốc cháy sau đợt tập kích của Ukraine - Ảnh 1.

Đám cháy lớn ở kho dầu tại thành phố Sochi, Nga ngày 3-8 - Ảnh: X/@Exilenova_plus

Thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc khu vực Veniamin Kondratyev (Nga) cho biết cơ quan chức năng đã điều động 120 lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy này.

Ông Kondratyev cho hay vụ tấn công xảy ra tại quận Adler của thành phố nghỉ dưỡng ven biển Sochi, được cho là đợt không kích mới nhất của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng bên trong nước Nga mà Kiev coi là then chốt nhằm ngăn chặn bước tiến của Matxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 93 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 1 chiếc ở vùng Krasnodar và 60 chiếc tại Biển Đen.

Ngay sau vụ không kích của Ukraine, Cơ quan Hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia đã tạm thời hoãn các chuyến bay dân dụng tại sân bay Sochi vì lý do an toàn và mở lại vào khoảng 9h sáng 3-8 (giờ Việt Nam).

Cùng ngày 3-8, giới chức vùng Voronezh ở miền nam nước Nga cho biết 4 người đã bị thương, cùng nhiều đám cháy đã bùng phát trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ở phía ngược lại, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 2-8 cho hay các máy bay không người lái tầm xa của nước này đã tấn công một sân bay quân sự ở thị trấn Primorsko-Akhtarsk của Nga.

Kiev cũng nhắm vào cơ sở của Công ty Elektropribor, ở miền nam Nga, mà theo SBU là sản xuất thiết bị hàng không, xe bọc thép và tàu chiến.

Ngay sau đó, Nga đã mở đợt tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói đã tiêu diệt 112 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ đêm 1-8 đến sáng 2-8.

Chính quyền các vùng Penza và Samara của Nga xác nhận 3 người thiệt mạng sau đợt tấn công.


***********

Cận cảnh núi lửa từng ngủ yên hơn 500 năm phun trào dữ dội sau động đất ở Nga

Minh Thu

Đội ứng phó phun trào núi lửa Kamchatka (KVERT) cho biết, núi lửa phun trào lúc 4h50 giờ địa phương sáng nay (3/8), tạo ra cột tro bụi cao 6.000m từ đỉnh núi lửa cao 1.856m.

"Đây là lần phun trào đầu tiên của núi lửa Krasheninnikov trong 600 năm qua", bà Olga Girina, người đứng đầu KVERT, chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti. 

Núi lửa Krasheninnikov phun trào sau hơn 500 năm. Video: RT

Bà Girina cho hay, một mái vòm dung nham đang hình thành trên sườn núi, cùng luồng khí mạnh và cột tro bụi liên tục bốc lên từ miệng núi lửa.

Được đặt theo tên nhà thám hiểm Stepan Krasheninnikov, núi lửa Krasheninnikov nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kronotsky, cách thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 50km. Lần phun trào gần nhất của núi lửa Krasheninnikov được cho diễn ra vào khoảng năm 1463, cộng trừ 40 năm. 

KVERT thông báo, tro bụi từ đợt phun trào đã trôi dạt 75km về phía đông, nhưng chưa xuất hiện ở các thị trấn gần đó. 

Video: RT

Hôm 30/7, trận động đất mạnh 8,8 độ Richter xảy ra ở phía đông nam thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky đã dẫn đến cảnh báo sóng thần và sơ tán trên khắp Thái Bình Dương. Ngay sau đó, Klyuchevskaya Sopka, một trong những ngọn núi lửa cao nhất khu vực Á - Âu cũng phun trào và được nhận định là đợt phun trào mạnh nhất trong 70 năm.

Các núi lửa khác bao gồm Shiveluch, Karymsky, Bezymianny và Kambalny cũng đang ghi nhận hoạt động gia tăng và được dự báo có khả năng tạo ra đám tro bụi cao 10.000m. Chính quyền đã khuyến cáo người dân và du khách tránh xa các địa điểm này ít nhất 10km.


*********

Ông Trump công bố sốc về tổn thất của Nga, Ukraine tập kích hàng loạt kho dầu

Việt Dũng

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 đã đưa ra tuyên bố "gây sốc" về tổn thất của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt kể từ đầu năm nay.

"Tôi vừa được thông báo riêng rằng Nga đã mất gần 20.000 binh sĩ trong tháng này. Tính từ đầu năm, số binh sĩ Nga thiệt mạng là 112.500 người, đây là những tổn thất không cần thiết trong một cuộc xung đột vô nghĩa", ông Trump cho biết.

Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, tổn thất của Ukraine kể từ đầu năm 2025 là 8.000 binh lính, chưa bao gồm những trường hợp mất tích. Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng cuộc xung đột Ukraine nổ ra là do chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden.

"Đây là một cuộc xung đột không nên xảy ra, đây là cuộc xung đột của ông Biden. Tôi chỉ ở đây để tìm cách kết thúc nó", ông Trump nhấn mạnh.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

01trump news collective bargaining vclz superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ukraine tập kích nhiều cơ sở năng lượng Nga

Theo Pravda, Bộ tổng tham mưu Ukraine ngày 2/8 đã xác nhận về chiến dịch không kích UAV diện rộng nhắm vào nhiều cơ sở năng lượng của Nga trong đêm.

Cụ thể, một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan đã bị cháy sau khi bị UAV đánh trúng. Tại Penza, nhà máy lọc dầu Elektropribor cũng đã bị hư hại vì đợt tập kích. Ở tỉnh Samara, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsky vì đòn tấn công bằng UAV. Tại Voronezh, các UAV của Ukraine đã đánh trúng kho nhiên liệu và dầu nhờn Annanefteprodukt.

Screenshot 2025 08 01 at 11_32_31 PM.jpg
Lửa bốc lên tại nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsky ở vùng Samara, Nga. Ảnh: Pravda

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng thực hiện một chiến dịch tập kích UAV khác, nhắm vào sân bay quân sự Primorsko-Akhtarsk thuộc vùng Krasnodar của Nga. Theo báo cáo ban đầu, kho chứa và một số bệ phóng UAV cảm tử Shahed đã bị hư hại trong đợt tấn công.

Belarus lý giải nguyên nhân Nga tiến quân chậm ở Ukraine

Tờ Euromaidanpress ngày 2/8 cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã đưa ra nhận định về bước tiến của quân đội Nga tại Ukraine.

"Nguyên nhân khiến Nga tiến chậm ở Ukraine là do Tổng thống Putin quan tâm đến con người và hành động kiềm chế về nhân đạo. Hiện Nga đã giành được Chasiv Yar, qua đó mở đường tiến tới Kramatorsk, trung tâm của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass", ông Lukashenko nói.

Trong bình luận của mình, ông Lukashenko cũng bác bỏ cáo buộc Nga cưỡng bức di dời trẻ em từ Ukraine tới Nga. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định Moscow đang giải cứu những trẻ em bị bỏ rơi ở vùng chiến sự.

UAV Ukraine tấn công khiến 3 người ở Nga thiệt mạng, cầu Crưm dừng hoạt động

Dàn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công vào các cơ sở công nghiệp và khu dân cư ở vùng Rostov, Penza và Samara, khiến 3 người ở Nga thiệt mạng.

****

Israel điều bộ binh đột kích vào lãnh thổ Syria

Quân đội Israel tuyên bố triển khai bộ binh đột kích ở miền nam Syria nhằm triệt phá đường dây tàng trữ, buôn lậu vũ khí.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo các binh sĩ nước này đã "hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến thẩm vấn tại chỗ một số nghi phạm buôn bán vũ khí ở khu vực Hader, miền nam Syria".

Lực lượng Israel hoạt động tại những khu vực nằm sâu khoảng 15 km bên trong lãnh thổ Syria, thu giữ nhiều vũ khí mà Tel Aviv cho rằng có thể đe dọa nước này nếu rơi vào tay "các lực lượng thù địch". IDF thêm rằng một sư đoàn bộ binh sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực nhằm "ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ dân thường Israel, đặc biệt là cư dân ở Cao nguyên Golan".

Giới chức Syria chưa bình luận về thông tin.

Binh lính thuộc Lữ đoàn Dù Dự bị 226 của Israel tại thị trấn Hader, miền nam Syria, rạng sáng 3/8. Ảnh: IDF

Binh lính Israel tại thị trấn Hader, miền nam Syria, rạng sáng 3/8. Ảnh: IDF

Kể từ khi chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ tháng 12/2024, IDF tuyên bố sẽ không cho phép quân đội Syria hiện diện ở khu vực phía nam đất nước, đồng thời giành quyền kiểm soát vùng phi quân sự do Liên Hợp Quốc giám sát trên Cao nguyên Golan và tiến hành hàng trăm đợt không kích vào các mục tiêu ở nước láng giềng.

Israel hồi tháng 7 ném bom các lực lượng chính phủ Syria ở thủ đô Damascus và tỉnh Sweida. Động thái này nhằm buộc quân đội Syria rút khỏi khu vực phía nam trong bối cảnh bạo lực giáo phái gia tăng.

Tel Aviv tuyên bố hành động của họ nhằm bảo vệ cộng đồng người Druze, nhưng một số nhà ngoại giao và nhà phân tích nhận định Israel thực chất muốn làm suy yếu quân đội Syria và đẩy lực lượng của Damascus ra xa biên giới.

Vũ khí binh sĩ IDF thu giữ được trong cuộc đột kích ở thị trấn Hader, miền nam Syria, ngày 3/8. Ảnh: IDF

Vũ khí binh sĩ IDF thu giữ được trong cuộc đột kích ở thị trấn Hader, miền nam Syria, ngày 3/8. Ảnh: IDF

Người Druze là cộng đồng tôn giáo, sắc tộc cư trú chủ yếu tại Syria, Lebanon và Israel. Đây là tôn giáo riêng biệt, có nhiều điểm tương đồng với Hồi giáo dòng Shiite, không công nhận cải đạo và hạn chế kết hôn ngoài cộng đồng.

Khoảng 140.000 người Druze sinh sống ở Israel, chiếm khoảng 2% dân số nước này. 250.000-300.000 người Druze cũng sống tại Syria, tập trung ở tỉnh Sweida, có mối liên hệ sâu sắc về họ hàng và lịch sử với cộng đồng ở Israel.

Những tháng gần đây, quân đội Israel cho biết bộ binh của họ đã thực hiện hơn 300 chiến dịch ở miền nam Syria, nhằm "bắt các nghi phạm khủng bố, ngăn chặn kẻ thù củng cố lực lượng và triệt phá các vụ buôn lậu vũ khí sang Lebanon".

Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC

Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC

Vũ Hoàng (Theo Times of Israel, AFP, Reuters)


*****

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 04 tháng 8 -2025

xxx

TrumpKhoc
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Miến Điện : Tập đoàn quân sự không kích một mỏ khai thác hồng ngọc, 13 người chết. Một nhân chứng và người phát ngôn lực lượng vũ trang đối lập khẳng định cuộc tấn công diễn ra ngày hôm qua, 02/08/2025, tại vùng Mogok, phía bắc do một nhóm nổi dậy kiểm soát. Vụ không kích này còn làm cho 14 người khác bị thương. Nội chiến ở Miến Điến diễn ra khốc liệt kẻ từ khi tập đoàn quân sự lên cầm quyền vào năm 2021, sau khi cuộc đảo chính chính quyền dân cử Aung San Suu Kyi. Miến Điện giầu có về các mỏ đá quý và nhiều loại khoáng sản hiếm khác, rất được nhiều nhóm vũ trang thèm muốn, và chủ yếu được bán sang Trung Quốc láng giềng để tài trợ cho cuộc chiến.

(AFP) – Cựu phát thanh viên kênh Fox News được bổ nhiệm làm công tố viên Washington. Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 02/08/2025, đã xác nhận việc bổ nhiệm bà Jeanine Pirro, 74 tuổi, cựu thẩm phán và là một nhân vật truyền hình vào vị trí công tố viên Washington, với 50 phiếu thuận và 45 chống. Trong suốt 11 năm, Jeanine Pirro đảm trách mục « Công lý với Thẩm phán Jeanine » tại Fox News, kênh truyền hình rất ưa thích của phe bảo thủ.  Sau bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, đồng điều khiển chương trình « Fox & Friends Weeken » và bộ trưởng Giao Thông Sean Duffy, ứng viên cho chương trình truyền hình – thực tế, đồng giới thiệu chương trình Fox Business, đây là phát thanh viên Fox News thứ ba được tổng thống Trump bổ nhiệm vào các vị trí cao cấp.

(Reuters) – Đặc sứ Mỹ thông báo đang xác lập kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza, Hamas tuyên bố chỉ giải giáp nếu Nhà nước Palestine ra đời. Hôm qua, 02/08/2025, đặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, tuyên bố với các gia đình con tin tại Gaza là « đang phối hợp với Israel để tái thiết dải Gaza. Và điều này có nghĩa là phải chấm dứt chiến tranh ». Theo đặc sứ Mỹ, Hamas sẵn sàng hạ vũ khí, nhưng tổ chức này ngược lại cho biết sẽ chỉ từ bỏ quyền « kháng cự vũ trang » nếu « một Nhà nước Palestine độc lập và có đầy đủ chủ quyền được thành lập với thủ đô là Jerusalem ».

(Reuters) – Úc : Hàng chục nghìn người biểu tình kêu gọi hòa bình và chuyển hàng cứu trợ đến Gaza. Hôm nay, 03/08/2025, bất chấp mưa như trút nước, hàng chục nghìn người đã xuống đường trên Cầu Cảng Sydney, biểu tượng của thành phố Sydney, vào Chủ nhật, kêu gọi hòa bình và khẩn cấp chuyển hàng cứu trợ đến Dải Gaza, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng. Theo cảnh sát New South Wales, gần 90.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, đông hơn rất nhiều so với dự kiến.

(AFP) – Núi lửa trên bán đảo Kamchatka, Nga, lần đầu tiên phun trào sau hơn 450 năm. Theo AFP hôm nay, 03/08/2025, dẫn lại thông báo của chi nhánh địa phương của bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, núi lửa Krasheninnikov, cao hơn 1.800 mét, đang phun ra một cột tro bụi cao tới 6.000 mét, đưa tin trên Telegram. « Luồng tro bụi lan về phía đông hướng tới Thái Bình Dương ». Trận núi lửa phun diễn ra ít ngày sau trận động đất 8,8 độ richter hôm thứ Tư, 30/07, ngoài khơi Kamchatka, gây ra cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình Dương. Cũng ngày 30/07, núi lửa cao nhất bán đảo Klyuchevskoy (4.750 mét) cũng đã phun trào. Bán đảo Kamchatka, nơi có khoảng 30 ngọn núi lửa đang hoạt động, là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất hành tinh.

(Reuters) – Bộ Y tế của chính quyền Hamas ở Gaza cho biết thêm sáu người đã chết vì đói và suy dinh dưỡng tại Gaza trong 24 giờ qua.  Theo các cơ quan y tế địa phương, ít nhất 40 người đã thiệt mạng hôm nay, tại Gaza, một số người trong đó chết khi đang cố gắng tiếp cận các điểm phân phối hàng cứu trợ ở khu vực phía nam và trung tâm Gaza. Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành hôm nay cho biết gần 1.600 xe tải cứu trợ đã vào vùng đất này kể từ khi Israel nới lỏng các hạn chế vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng và nguồn tin của Hamas cho biết nhiều xe tải trong số này đã bị bởi những người dân tuyệt vọng và các băng đảng vũ trang cướp bóc. Nhiều cuộc biểu tình cũng bùng lên tại Israel tối hôm qua, sau khi tổ chức Hamas công bố hình ảnh hai con tin Israel trong trạng thái da bọc xương. Israel dự kiến gây áp lực để buộc Hamas phải thả toàn bộ các con tin trong một lần. Nội các Israel có thể họp bàn về việc tăng cường tấn công tại Gaza.

(RFI) - Brazil : COP 30 vẫn diễn ra ở Belem bất chấp giá phòng khách sạn cao chóng mặt. Chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là diễn ra Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP 30. Bất chấp những chỉ trích ngày càng nhiều do chi phí phòng khách sạn đắt đỏ, Brazil, nước chủ nhà khẳng định rằng hội nghị quốc tế này vẫn sẽ diễn ra tại thành phố cảng biển Belem nhộn nhịp, nằm ở cửa sông Amazon, phía bắc đất nước. COP thừa nhận vấn đề, nhưng hiện tại, khẳng định những phòng nghỉ nào có mức giá khoảng 100 đô la/ngày sẽ được cung cấp cho các nước nghèo nhất. Một cuộc họp sẽ phải được tổ chức trong một tuần nhằm cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng Belem.


**********

Tin tức thế giới 4-8: Mỹ cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho Nga; Iran lập Hội đồng quốc phòng mới

BÌNH AN

Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: FINANCIAL TIMES

Chính quyền ông Trump cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine 

Ngày 3-8, một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Donald Trump cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách mua dầu từ Matxcơva, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tăng cường gây áp lực nhằm buộc New Delhi ngừng mua dầu của Nga.

"Điều ông ấy (Tổng thống Trump) đã nói rất rõ ràng là không thể chấp nhận việc Ấn Độ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này bằng cách mua dầu từ Nga" - ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Nhà Trắng và là một trong những phụ tá có ảnh hưởng nhất của ông Trump, nhấn mạnh.

Theo Hãng tin Reuters, lời chỉ trích của ông Miller là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính quyền ông Trump đối với một trong những đối tác lớn của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các quan chức Nhà Trắng bảo vệ ông Trump vụ sa thải lãnh đạo Cục Thống kê lao động

Ngày 3-8, các cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng đã bảo vệ quyết định sa thải lãnh đạo Cục Thống kê lao động của Tổng thống Donald Trump, bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng hành động của ông Trump có thể làm suy yếu niềm tin vào dữ liệu kinh tế chính thức của Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với Đài CBS rằng ông Trump "thực sự lo ngại" về dữ liệu, trong khi Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett cho rằng ông Trump "đúng khi kêu gọi cần có một ban lãnh đạo mới".

Trước đó ông Trump cáo buộc trưởng Cục Thống kê lao động (BLS) Erika McEntarfer làm giả số liệu việc làm, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc thao túng dữ liệu. Cơ quan này biên soạn báo cáo việc làm cũng như dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất.

Iran thành lập hội đồng quốc phòng mới sau cuộc chiến với Israel

Ngày 3-8, cơ quan an ninh hàng đầu của Iran đã phê duyệt việc thành lập một hội đồng quốc phòng mới, sau khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel kết thúc đã hơn một tháng.

"Hội đồng An ninh quốc gia tối cao đã phê chuẩn việc thành lập Hội đồng quốc phòng" - Hãng tin AFP dẫn lại thông tin từ truyền hình nhà nước Iran.

Cơ quan mới này - do tổng thống làm chủ tịch và bao gồm các chỉ huy quân sự cùng các quan chức cấp cao và bộ trưởng khác - sẽ được giao nhiệm vụ "xem xét lại các chiến lược quốc phòng" và "nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang Iran".

Hamas sẽ cho phép viện trợ cho các con tin nếu Israel ngừng không kích

Ngày 3-8, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố họ sẵn sàng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ để cung cấp viện trợ cho các con tin đang bị bắt giữ ở Dải Gaza, nếu Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định, sau khi Hamas công bố đoạn video cho thấy một con tin gầy gò và bị các cường quốc phương Tây chỉ trích.

Nga - Ảnh 2.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Dải Gaza từ một máy bay của Bỉ - Ảnh: REUTERS/Bộ Quốc phòng Bỉ

Theo Hãng tin Reuters, Hamas nói bất kỳ sự phối hợp nào với Hội Chữ thập đỏ đều phụ thuộc vào việc Israel mở cửa vĩnh viễn các hành lang nhân đạo và ngừng các cuộc không kích trong quá trình phân phối viện trợ.

Theo các quan chức Israel, hiện còn 50 con tin ở Gaza, và chỉ 20 người trong số họ được cho là còn sống. Cho đến nay Hamas đã cấm các tổ chức nhân đạo tiếp cận các con tin dưới bất kỳ hình thức nào, và gia đình của các con tin hầu như không biết gì về tình trạng của họ.

Cả 5 thợ mỏ được tìm thấy đã chết sau vụ sập mỏ ở Chile

Theo Hãng tin AFP, chiến dịch cứu hộ tại mỏ đồng ngầm lớn nhất thế giới ở Chile đã kết thúc vào ngày 3-8 mà không tìm thấy người sống sót, khi thi thể của thợ mỏ mất tích thứ năm được tìm thấy vài ngày sau khi đường hầm bị sập.

"Hôm nay chúng tôi đã tìm thấy người cuối cùng trong số những công nhân mất tích" - ông Aquiles Cubillos, công tố viên của khu vực O'Higgins ở Chile, nói với các phóng viên.

Các hoạt động tại trung tâm khai thác El Teniente đã bị tạm dừng kể từ hôm 1-8 sau khi một "sự kiện địa chấn" gây ra vụ sập đường hầm vào ngày trước đó, khiến 5 thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong.

Công nhân Boeing chuẩn bị đình công tại Mỹ

Theo Hãng tin AFP, hàng ngàn thành viên của một công đoàn đại diện cho công nhân ngành công nghiệp quốc phòng làm việc tại hãng Boeing ở các tiểu bang Missouri và Illinois của Mỹ dự kiến đình công vào sáng 4-8 (giờ địa phương) sau khi bác bỏ đề xuất sửa đổi về hợp đồng mới.

"Ngày 3-8, khoảng 3.200 thành viên Công đoàn IAM có tay nghề cao tại các cơ sở của Boeing đã bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận lao động bốn năm đã sửa đổi với Boeing" - Hiệp hội Thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế (IAM) cho biết.

Đôi bạn

Tin tức thế giới 4-8: - Ảnh 1.

Hai học viên múa ballet Philasande Ngcobo (trái) và Yamihle Gwababa chụp ảnh bên ngoài Học viện Múa Mballet tại Tembisa, Nam Phi, hôm 26-7 vừa qua - Ảnh: Phill Magakoe/AFP


**********

NÓNG: Ông Hun Sen nói Thái Lan sắp tấn công Campuchia

NGỌC ĐỨC

Hun Sen - Ảnh 1.

Hình ảnh được Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chia sẻ trên mạng xã hội ngày 3-8 - Ảnh: FACEBOOK/Hun Sen

Chiều 3-8, Bộ Quốc phòng Campuchia ra thông báo khẳng định Thái Lan đang khuyến cáo người dân tại khu vực biên giới sơ tán nhanh chóng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

"Theo thông tin vừa nhận được lúc 10h49 ngày 3-8, quân đội Thái Lan đang phối hợp chính quyền nước này khuyến cáo người dân còn ở khu vực biên giới trong tỉnh Surin sơ tán hết trước tối nay.

Nguồn tin cũng xác nhận rằng quân đội Thái Lan đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công dọc theo biên giới, bắt đầu từ khu vực đền Ta Moan, đền Ta Krabey, đền Preah Vihear cho đến khu vực An Se.

Cuộc tấn công sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất, trước cuộc họp Ủy ban Công tác biên giới chung (GBC) dự kiến vào ngày 7-8 tại Kuala Lumpur, Malaysia", thông cáo của cơ quan này nêu.

Phnom Penh khẳng định việc Bangkok lên kế hoạch tấn công vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất hôm 28-7 với sự chứng kiến của Malaysia, Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Campuchia.

Ngay sau đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng đăng thông báo không chủ trì cuộc họp Thượng viện sáng 4-8 vì phải "túc trực chỉ huy quân đội trong 24 giờ tới".

Ông Hun Sen viết: "Căn cứ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng mới đây về việc có nhiều khả năng quân đội Thái Lan sử dụng lực lượng quân sự tấn công vào Campuchia trong tối nay, tôi sẽ không thể chủ trì cuộc họp Thượng viện vào sáng 4-8, dù có xảy ra giao tranh hay không. Bởi tôi phải túc trực chỉ huy quân đội 24/24h liên tục.

Cuộc họp Thượng viện sẽ được tiến hành dưới sự chủ trì của ngài Ouch Borith, phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện".

Những tuyên bố của Campuchia đưa ra chưa đầy một tuần sau khi lãnh đạo hai nước thống nhất ngừng bắn.

Từ đó đến nay, hai nước liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nổ súng về phía còn lại hoặc bắt giữ trái phép binh sĩ nhau.

Hiện phía Thái Lan chưa phản hồi những cáo buộc nêu trên của Campuchia.

Trước đó, Quân khu 2 của quân đội Thái Lan khẳng định tính đến 14h ngày 3-8, biên giới Thái Lan - Campuchia không ghi nhận xung đột nào, mặc dù các hoạt động di chuyển qua lại biên giới vẫn tiếp tục được giám sát.

"Các lực lượng Thái Lan vẫn được triển khai theo kế hoạch phòng thủ chiến lược, với các nỗ lực liên tục để hỗ trợ và quản lý người dân sơ tán ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng cộng 100.270 người di tản đang được bố trí tại 495 địa điểm sơ tán ở bốn tỉnh, với sự hỗ trợ liên tục từ các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương", lực lượng này cho biết.


**********

Kho dầu tại thành phố Sochi, Nga bốc cháy sau đợt tập kích của Ukraine

KHÁNH QUỲNH

Rạng sáng 3-8 (giờ địa phương), Ukraine đã triển khai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến kho dầu ở thành phố Sochi (Nga) bốc cháy dữ dội.

Kho dầu tại thành phố Sochi, Nga bốc cháy sau đợt tập kích của Ukraine - Ảnh 1.

Đám cháy lớn ở kho dầu tại thành phố Sochi, Nga ngày 3-8 - Ảnh: X/@Exilenova_plus

Thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc khu vực Veniamin Kondratyev (Nga) cho biết cơ quan chức năng đã điều động 120 lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy này.

Ông Kondratyev cho hay vụ tấn công xảy ra tại quận Adler của thành phố nghỉ dưỡng ven biển Sochi, được cho là đợt không kích mới nhất của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng bên trong nước Nga mà Kiev coi là then chốt nhằm ngăn chặn bước tiến của Matxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 93 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 1 chiếc ở vùng Krasnodar và 60 chiếc tại Biển Đen.

Ngay sau vụ không kích của Ukraine, Cơ quan Hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia đã tạm thời hoãn các chuyến bay dân dụng tại sân bay Sochi vì lý do an toàn và mở lại vào khoảng 9h sáng 3-8 (giờ Việt Nam).

Cùng ngày 3-8, giới chức vùng Voronezh ở miền nam nước Nga cho biết 4 người đã bị thương, cùng nhiều đám cháy đã bùng phát trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ở phía ngược lại, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 2-8 cho hay các máy bay không người lái tầm xa của nước này đã tấn công một sân bay quân sự ở thị trấn Primorsko-Akhtarsk của Nga.

Kiev cũng nhắm vào cơ sở của Công ty Elektropribor, ở miền nam Nga, mà theo SBU là sản xuất thiết bị hàng không, xe bọc thép và tàu chiến.

Ngay sau đó, Nga đã mở đợt tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói đã tiêu diệt 112 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ đêm 1-8 đến sáng 2-8.

Chính quyền các vùng Penza và Samara của Nga xác nhận 3 người thiệt mạng sau đợt tấn công.


***********

Cận cảnh núi lửa từng ngủ yên hơn 500 năm phun trào dữ dội sau động đất ở Nga

Minh Thu

Đội ứng phó phun trào núi lửa Kamchatka (KVERT) cho biết, núi lửa phun trào lúc 4h50 giờ địa phương sáng nay (3/8), tạo ra cột tro bụi cao 6.000m từ đỉnh núi lửa cao 1.856m.

"Đây là lần phun trào đầu tiên của núi lửa Krasheninnikov trong 600 năm qua", bà Olga Girina, người đứng đầu KVERT, chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti. 

Núi lửa Krasheninnikov phun trào sau hơn 500 năm. Video: RT

Bà Girina cho hay, một mái vòm dung nham đang hình thành trên sườn núi, cùng luồng khí mạnh và cột tro bụi liên tục bốc lên từ miệng núi lửa.

Được đặt theo tên nhà thám hiểm Stepan Krasheninnikov, núi lửa Krasheninnikov nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kronotsky, cách thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 50km. Lần phun trào gần nhất của núi lửa Krasheninnikov được cho diễn ra vào khoảng năm 1463, cộng trừ 40 năm. 

KVERT thông báo, tro bụi từ đợt phun trào đã trôi dạt 75km về phía đông, nhưng chưa xuất hiện ở các thị trấn gần đó. 

Video: RT

Hôm 30/7, trận động đất mạnh 8,8 độ Richter xảy ra ở phía đông nam thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky đã dẫn đến cảnh báo sóng thần và sơ tán trên khắp Thái Bình Dương. Ngay sau đó, Klyuchevskaya Sopka, một trong những ngọn núi lửa cao nhất khu vực Á - Âu cũng phun trào và được nhận định là đợt phun trào mạnh nhất trong 70 năm.

Các núi lửa khác bao gồm Shiveluch, Karymsky, Bezymianny và Kambalny cũng đang ghi nhận hoạt động gia tăng và được dự báo có khả năng tạo ra đám tro bụi cao 10.000m. Chính quyền đã khuyến cáo người dân và du khách tránh xa các địa điểm này ít nhất 10km.


*********

Ông Trump công bố sốc về tổn thất của Nga, Ukraine tập kích hàng loạt kho dầu

Việt Dũng

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 đã đưa ra tuyên bố "gây sốc" về tổn thất của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt kể từ đầu năm nay.

"Tôi vừa được thông báo riêng rằng Nga đã mất gần 20.000 binh sĩ trong tháng này. Tính từ đầu năm, số binh sĩ Nga thiệt mạng là 112.500 người, đây là những tổn thất không cần thiết trong một cuộc xung đột vô nghĩa", ông Trump cho biết.

Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, tổn thất của Ukraine kể từ đầu năm 2025 là 8.000 binh lính, chưa bao gồm những trường hợp mất tích. Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng cuộc xung đột Ukraine nổ ra là do chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden.

"Đây là một cuộc xung đột không nên xảy ra, đây là cuộc xung đột của ông Biden. Tôi chỉ ở đây để tìm cách kết thúc nó", ông Trump nhấn mạnh.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

01trump news collective bargaining vclz superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ukraine tập kích nhiều cơ sở năng lượng Nga

Theo Pravda, Bộ tổng tham mưu Ukraine ngày 2/8 đã xác nhận về chiến dịch không kích UAV diện rộng nhắm vào nhiều cơ sở năng lượng của Nga trong đêm.

Cụ thể, một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan đã bị cháy sau khi bị UAV đánh trúng. Tại Penza, nhà máy lọc dầu Elektropribor cũng đã bị hư hại vì đợt tập kích. Ở tỉnh Samara, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsky vì đòn tấn công bằng UAV. Tại Voronezh, các UAV của Ukraine đã đánh trúng kho nhiên liệu và dầu nhờn Annanefteprodukt.

Screenshot 2025 08 01 at 11_32_31 PM.jpg
Lửa bốc lên tại nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsky ở vùng Samara, Nga. Ảnh: Pravda

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng thực hiện một chiến dịch tập kích UAV khác, nhắm vào sân bay quân sự Primorsko-Akhtarsk thuộc vùng Krasnodar của Nga. Theo báo cáo ban đầu, kho chứa và một số bệ phóng UAV cảm tử Shahed đã bị hư hại trong đợt tấn công.

Belarus lý giải nguyên nhân Nga tiến quân chậm ở Ukraine

Tờ Euromaidanpress ngày 2/8 cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã đưa ra nhận định về bước tiến của quân đội Nga tại Ukraine.

"Nguyên nhân khiến Nga tiến chậm ở Ukraine là do Tổng thống Putin quan tâm đến con người và hành động kiềm chế về nhân đạo. Hiện Nga đã giành được Chasiv Yar, qua đó mở đường tiến tới Kramatorsk, trung tâm của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass", ông Lukashenko nói.

Trong bình luận của mình, ông Lukashenko cũng bác bỏ cáo buộc Nga cưỡng bức di dời trẻ em từ Ukraine tới Nga. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định Moscow đang giải cứu những trẻ em bị bỏ rơi ở vùng chiến sự.

UAV Ukraine tấn công khiến 3 người ở Nga thiệt mạng, cầu Crưm dừng hoạt động

Dàn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công vào các cơ sở công nghiệp và khu dân cư ở vùng Rostov, Penza và Samara, khiến 3 người ở Nga thiệt mạng.

****

Israel điều bộ binh đột kích vào lãnh thổ Syria

Quân đội Israel tuyên bố triển khai bộ binh đột kích ở miền nam Syria nhằm triệt phá đường dây tàng trữ, buôn lậu vũ khí.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo các binh sĩ nước này đã "hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến thẩm vấn tại chỗ một số nghi phạm buôn bán vũ khí ở khu vực Hader, miền nam Syria".

Lực lượng Israel hoạt động tại những khu vực nằm sâu khoảng 15 km bên trong lãnh thổ Syria, thu giữ nhiều vũ khí mà Tel Aviv cho rằng có thể đe dọa nước này nếu rơi vào tay "các lực lượng thù địch". IDF thêm rằng một sư đoàn bộ binh sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực nhằm "ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ dân thường Israel, đặc biệt là cư dân ở Cao nguyên Golan".

Giới chức Syria chưa bình luận về thông tin.

Binh lính thuộc Lữ đoàn Dù Dự bị 226 của Israel tại thị trấn Hader, miền nam Syria, rạng sáng 3/8. Ảnh: IDF

Binh lính Israel tại thị trấn Hader, miền nam Syria, rạng sáng 3/8. Ảnh: IDF

Kể từ khi chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ tháng 12/2024, IDF tuyên bố sẽ không cho phép quân đội Syria hiện diện ở khu vực phía nam đất nước, đồng thời giành quyền kiểm soát vùng phi quân sự do Liên Hợp Quốc giám sát trên Cao nguyên Golan và tiến hành hàng trăm đợt không kích vào các mục tiêu ở nước láng giềng.

Israel hồi tháng 7 ném bom các lực lượng chính phủ Syria ở thủ đô Damascus và tỉnh Sweida. Động thái này nhằm buộc quân đội Syria rút khỏi khu vực phía nam trong bối cảnh bạo lực giáo phái gia tăng.

Tel Aviv tuyên bố hành động của họ nhằm bảo vệ cộng đồng người Druze, nhưng một số nhà ngoại giao và nhà phân tích nhận định Israel thực chất muốn làm suy yếu quân đội Syria và đẩy lực lượng của Damascus ra xa biên giới.

Vũ khí binh sĩ IDF thu giữ được trong cuộc đột kích ở thị trấn Hader, miền nam Syria, ngày 3/8. Ảnh: IDF

Vũ khí binh sĩ IDF thu giữ được trong cuộc đột kích ở thị trấn Hader, miền nam Syria, ngày 3/8. Ảnh: IDF

Người Druze là cộng đồng tôn giáo, sắc tộc cư trú chủ yếu tại Syria, Lebanon và Israel. Đây là tôn giáo riêng biệt, có nhiều điểm tương đồng với Hồi giáo dòng Shiite, không công nhận cải đạo và hạn chế kết hôn ngoài cộng đồng.

Khoảng 140.000 người Druze sinh sống ở Israel, chiếm khoảng 2% dân số nước này. 250.000-300.000 người Druze cũng sống tại Syria, tập trung ở tỉnh Sweida, có mối liên hệ sâu sắc về họ hàng và lịch sử với cộng đồng ở Israel.

Những tháng gần đây, quân đội Israel cho biết bộ binh của họ đã thực hiện hơn 300 chiến dịch ở miền nam Syria, nhằm "bắt các nghi phạm khủng bố, ngăn chặn kẻ thù củng cố lực lượng và triệt phá các vụ buôn lậu vũ khí sang Lebanon".

Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC

Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC

Vũ Hoàng (Theo Times of Israel, AFP, Reuters)


*****

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm