Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 06 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx



trumvayco 5
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) - Trung Quốc yêu cầu Liên Âu ngừng “khuấy động” xung đột ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu không can thiệp vào “chuyện nội bộ” ở Biển Đông và khuyên Manila đừng trông cậy vào các thế lực bên ngoài. Lời đe dọa được đưa ra ngày 05/06/2025 sau khi lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas trong chuyến công du Philippines bày tỏ quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc trên tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

(Reuters) - Trung Quốc treo thưởng tiền mặt nếu hỗ trợ bắt tin tặc từ Đài Loan. Hôm nay, 05/06/2025, cơ quan an ninh tại Quảng Châu, Trung Quốc đã công bố thông tin cá nhân của 20 người bị cáo buộc là tin tặc quân sự của Đài Loan. Cơ quan này cũng cho biết sẽ thưởng 10 000 nhân dân tệ (gần 1400 đô la) cho những ai cung cấp manh mối hoặc hỗ trợ bắt giữ những tin tặc đó. Tân Hoa Xã cho biết các tin tặc nói trên đã tham gia vào việc tổ chức lập kế hoạch tấn công vào những lĩnh vực quan trọng, như quân sự, hàng không vũ trụ, năng lượng… của Bắc Kinh. Phía Đài Loan ngay lập tức đã khẳng định không thực hiện cuộc tấn công nào, đồng thời chỉ trích thái độ “thô lỗ”, “vô lý” của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc.  

(RFI) - Kiev và Liên Âu lên kế hoạch để những người tị nạn Ukraina hồi hương. Kể từ đầu cuộc chiến, hơn 4,3 triệu người Ukraina đã được tị nạn tại châu Âu, theo quy chế bảo hộ tạm thời. Hôm qua, 04/06/2025, Ủy ban Châu Âu đã thảo luận về lộ trình để làm rõ tình hình của những người Ukraina tị nạn tại châu Âu, xác định những ai muốn ở lại hoặc muốn trở về nước.

(AFP) - Đức cần tuyển thêm 50.000 đến 60.000 quân nhân. Trả lời báo giới ngày 05/06/2025 trước cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng NATO tại Bruxelles, bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc tuyển quân này nhằm đáp ứng những năng lực mới về quốc phòng mà NATO yêu cầu. Theo đề xuất của tổng thư ký NATO dành 5% GDP cho quốc phòng, Đức sẽ cần thêm 150 tỉ euro để đạt được mục tiêu này. 

(AFP) - NATO “tiến gần đến” đồng thuận vào cuối tháng 6 về mục tiêu 5% GDP chi tiêu quân sự trong những năm tới. Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth khẳng định như trên trong cuộc họp với các đồng nhiệm hôm 05/06/2025 tại trụ sở NATO ở Bruxelles. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến họp với một thông điệp rõ ràng : các nước đồng minh châu Âu và Canada không thể chỉ trông chờ, lệ thuộc vào Mỹ trong một thế giới có ngày càng nhiều mối đe dọa. Các nước này phải chi tiêu nhiều hơn để bảo đảm an ninh cho chính mình. 

(AFP) - Viện Công tố Nga xem Hội đồng Anh (British Council) là tổ chức “không được hoan nghênh”. Tại Nga, đây là cách chính quyền cấm một cơ quan, tổ chức hoạt động. Hôm nay 25/06/2025, Viện Công tố Nga cáo buộc Hội đồng Anh thúc đẩy lợi ích lâu dài và các giá trị của Anh dưới vỏ bọc các hoạt động giáo dục, văn hóa (...) và giảng dạy tiếng Anh, thực hiện nhiều dự án nhằm làm mất uy tín chính sách đối nội và đối ngoại của Nga. Hội đồng Anh cũng bị Matxcơva chỉ trích “tích cực thúc đẩy” phong trào LGBT, vốn bị cấm ở Nga và bị chính quyền Putin xem là “cực đoan”. Cơ quan An ninh Nga (FSB) thì cáo buộc Hội đồng Anh tham gia vào các hoạt động của tình báo của Luân Đôn “nhằm phá hoại chủ quyền của các quốc gia độc lập”.

(AFP) - Tổng thống Brazil công du Pháp. Ông Luiz Inácio Lula da Silva bắt đầu chuyến công du ngày 05/06/2025 trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và nhóm Mercosur vẫn bị bế tắc. Chiến tranh Ukraina cũng được đề cập trong chuyến công du vì Brazil vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Nga.

(AFP) - Tổng thống Mỹ cấm sinh viên nước ngoài nhập học Harvard. Quyết định được tổng thống Donald Trump công bố ngày 04/06/2025 trong khuôn khổ chiến dịch tấn công các đại học danh tiếng tại Mỹ, với cáo buộc truyền bá tư tưởng cấp tiến cánh tả “woke”, Đại học Columbia cũng bị đe dọa tương tự. Biện pháp có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được triển hạn. Sinh viên đã có visa nhập học Harvard sẽ bị xem xét và có thể bị hủy visa. Một người phát ngôn đại học Harvard lên án “biện pháp trấn áp bất hợp pháp”, “vi phạm” tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ tự do ngôn luận. Harvard khẳng định “sẽ tiếp tục bảo vệ các sinh viên nước ngoài”. Ngày 05/06, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh “phản đối việc chính trị hóa hợp tác giáo dục” và “sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên Trung Quốc”.

(AFP) - Hoa Kỳ : Donald Trump yêu cầu điều tra những người thân cận của Joe Biden. Hôm qua, 05/06/2025, tổng thống Donald Trump đã yêu cầu điều tra các cố vấn, các cộng sự thân cận của người tiền nhiệm Joe Biden, tình nghi là đã che dấu việc năng lực của ông Biden đã suy giảm, nhằm “chiếm đoạt quyền lực” một cách bất hợp pháp, chẳng hạn như sử dụng “máy ký tên tự động”. Cuộc điều tra sẽ làm rõ các văn kiện nào đã sử dụng hệ thống chữ ký tự động, đặc biệt là các lệnh ân xá và sắc lệnh hành pháp. Ngay lập tức, Joe Biden đã bác bỏ các cáo buộc mà ông xem là “phi lý, sai sự thật”. 

(AFP) - Trung Quốc : Đầu tư vào năng lượng năm 2025 dự kiến ​​đạt 3.300 tỷ đô la. Bất chấp những bất ổn kinh tế, Trung Quốc vẫn củng cố vị thế nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng, với năng lượng sạch dự kiến ​​sẽ thu hút vốn nhiều gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch. Theo báo cáo Cơ quan Năng Lượng Quốc Tế IEA được công bố hôm nay, 05/06/2025, trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị và kinh tế, an ninh năng lượng lại đang nổi lên như động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đầu tư toàn cầu trong năm nay. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư năng lượng lớn nhất thế giới, chi cho năng lượng nhiều gấp hai Liên Hiệp Châu Âu, gần bằng Liên Âu và Mỹ cộng lại. Hồi năm 2015, Trung Quốc chỉ vượt qua Hoa Kỳ một chút trong lĩnh vực này. 

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu thể hiện tham vọng bảo vệ đại dương trước thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc. Trước thềm hội nghị về đại dương lần thứ ba của Liên Hiệp Quốc, sẽ diễn ra từ ngày 09-13/06, tại Nice, miền nam nước Pháp, hôm nay, 05/06/2026, Liên Hiệp Châu Âu đã đưa ra chiến lược để bảo vệ đại dương tốt hơn. Cụ thể, từ nay đến 2027, khối này sẽ ra một luật về đại dương. Bruxelles cũng muốn sửa đổi luật về môi trường biển và không gian hàng hải. Ủy Ban Châu Âu cũng hứa xây dựng “dự trữ carbon xanh dương của châu Âu”, lập bản đồ, mở rộng hệ sinh thái biển có khả năng thu giữ CO2 tốt hơn. Châu Âu cũng có ý định tăng cường hệ thống giám sát vệ tinh CleanSeaNet để phát hiện các nguy cơ tràn dầu. 

(Le Figaro) - Bảng xếp hạng online “Tiệm Pizza ngon nhất châu Âu 2025” (ngoài nước Ý) : Vùng Paris của Pháp có 5 nhà hàng lọt Top 50. Nhà hàng IMperfetto tại Puteaux, ngoại ô Paris, vượt 2 bậc so với năm ngoái, xếp hạng 5. Dẫn đầu bảng xếp hạng được công bố hôm nay 05/06/2025 là quán pizza “Napoli on the Road” tại Luân Đôn, Anh Quốc. Đây là năm thứ 2 “Napoli on the Road” đoạt danh hiệu Tiệm Pizza ngon nhất châu Âu. Xếp thứ hai là quán Baldoria ở Madrid, đồng hạng 3 là Sartoria Panatieri ở Barcelona, Tây Ban Nha và Via Toledo ở Vienna, Áo.  

(AFP) - Mỹ truy tố hai nhà nghiên cứu Trung Quốc vì mang nấm độc, gây hại cho mùa màng. Trong thông cáo ngày 03/06/2025, bộ Tư Pháp Mỹ nhấn mạnh loại nấm độc trên gây ra bệnh cháy đòng hoặc bắp cho “lúa mì, lúa mạch, ngô và gạo, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la trên toàn thế giới mỗi năm”. Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cáo buộc buôn lậu, khai báo gian dối và gian lận thị thực.


***********

Sau cuộc điện đàm với Putin, Trump cảnh báo hòa bình ở Ukraina « còn xa vời »

Chi Phương

Sau cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 04/05/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo rằng điện Kremlin sẽ trả đũa mạnh chiến dịch “Mạng Nhện” của Ukraina tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, tân giáo hoàng Lêô XIV hôm qua kêu gọi Nga có cử chỉ thiện chí với Ukraina.

Quảng cáo

Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump hôm qua cho biết đã có cuộc thảo luận “tốt đẹp” với đồng nhiệm Nga, nhưng cuộc điện đàm khoảng 1 tiếng này “không dẫn đến hòa bình ngay lập tức ở Ukraina”. Phía Matxcơva thì đánh giá cuộc trao đổi giữa hai tổng thống khá “tích cực”“hiệu quả”, đồng thời tuyên bố hai lãnh đạo Mỹ, Nga nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm thông tin :

"Một lần nữa, điện Kremlin sử dụng truyền thông rất hiệu quả với người bạn Mỹ. Trong lúc tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đánh giá vài giờ trước đó rằng các cuộc đàm phán ở Istanbul là vô nghĩa, thì bên phía Nga, theo tường thuật từ cố vấn ngoại giao của tổng thống, Vladimir Putin xác nhận với Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đó rất “hữu ích”, và hy vọng tiếp tục đối thoại.

Điện Kremlin còn bồi thêm vào ngón đòn truyền thông ngoại giao : Bên có lỗi của cuộc chiến không phải là Vladimir Putin mà là tổng thống Ukraina.

Donald Trump cũng cho biết đã không được Kiev báo trước về cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sau cuộc điện đàm này, chính tổng thống Mỹ là người thông báo Vladimir Putin sẽ trả đũa, coi như ông Trump trở thành người phổ biết thông tin dùm Matxcơva, trong khi lãnh đạo Nga thì vẫn giữ thái độ mập mờ.

Đáng chú ý là, vẫn theo điện Kremlin, hai lãnh đạo đã dành thời gian để thảo luận về các hứa hẹn kinh tế trong mối quan hệ song phương. Matxcơva đã tung ra một lá bài mới : Iran. Vẫn theo điện Kremlin, Donald Trump đã tuyên bố “biết ơn” Nga đã giúp đỡ trong tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran”.

Hôm qua, tổng thống Nga cũng có cuộc trao đổi đầu tiên với tân giáo hoàng Lêô XIV. Ông Putin đã đổ lỗi cho Ukraina và xác nhận mong muốn đạt được hòa bình bằng con đường ngoại giao, trong khi theo điện Kremlin, “Kiev tiến hành các cuộc tấn công phá hoại các hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga”. Giáo hoàng Lêô XIV đã đề nghị ông Putin có hành động chứng tỏ thiện chí vì hòa bình.

Về phía đồng minh Bắc Triều Tiên của Nga, hôm qua, khi tiếp Tổng thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergueï Choïgou tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong Un đã khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục hỗ trợ Nga “vô điều kiện”, cũng như ủng hộ chính sách ngoại giao của Nga về mọi vấn đề, bao gồm cả hồ sơ Ukraina.

Tình báo Ukraina tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay Tupolev của Nga

Sau khi tiến hành chiến dịch “Mạng nhện” tấn công vào nhiều căn cứ không quân của Nga, tiêu diệt 34% đội máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga, rồi đặt 1,1 tấn thuốc nổ TNT đánh phá cầu Kerch nối từ Nga đến bán đảo Crimée đã bị Matxcơva sáp nhập, hôm 04/06/2025 Kiev thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev và đánh cắp được 4 GB dữ liệu của nhà sản xuất này.

Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các máy bay ném bom tầm xa có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Mặc dù không phải tất cả các tập tin mà tình báo Ukraina lấy được của Tupolev đều được công bố, nhưng một số đã được phát tán trên các mạng xã hội. Một số nguồn thân cận với tình báo Ukraina đã phát tán các tài liệu trên Telegram, như sơ yếu lý lịch lãnh đạo cấp cao của Tupolev, biên bản các phiên họp toàn thể, hay hóa đơn gửi cho các nhà cung ứng.

Theo một số tin tặc Ukraina, Kiev đã có được thông tin quan trọng về những người tham gia vào lực lượng hàng không chiến lược của Nga. Nhiều nguồn tin khác từ Ukraina nói đến các dữ liệu quan trọng về việc bảo dưỡng máy bay Tupolev-95 và Tupolev-160, một phần trong lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga.

Trong khi đó, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay, trên mạng Telegram, quân đội Ukraina thông báo các đơn vị của quân đội Ukraina, phối hợp với cơ quan an ninh Ukraina, đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một đơn vị tên lửa của Nga, tại khu vực Bryansk, cách biên giới Ukraina 70 km.Một bệ phóng tên lửa của Nga đã phát nổ và hai bệ phóng còn lại có thể bị hư hỏng. Theo quân đội Ukraina, những thiết bị này của Nga đang chuẩn bị được dùng để tấn công Ukraina.

Ngay tại Ukraina, 6 cuộc oanh kích của Nga trong đêm qua vào các tòa chung cư ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 Ukraina, đã khiến 19 người bị thương. Một vụ tấn công khác bằng drone của Nga nhắm vào vùng Tchernihiv, miền bắc Ukraina khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một em bé mới 1 tuổi.

Về tù binh, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua thông báo cuộc trao đổi 1.000 người (500 người Nga và 500 người Ukraina) sẽ diễn ra vào ngày 07-08/06.

Kiev và Liên Âu lên kế hoạch để những người tị nạn Ukraina hồi hương

Kể từ đầu cuộc chiến, hơn 4,3 triệu người Ukraina đã được tị nạn tại châu Âu, theo quy chế bảo hộ tạm thời. Hôm qua, 04/06/2025, Ủy Ban Châu Âu đã thảo luận về lộ trình để làm rõ tình hình của những người Ukraina tị nạn tại châu Âu, xác định những ai muốn ở lại hoặc muốn trở về nước.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :

“Phó thủ tướng Ukraina Oleksiy Tchernyshov, đến Bruxelles hôm qua để trình bày một kế hoạch chung với Ủy ban châu Âu, khẳng định “tương lai của Ukraina phụ thuộc vào sự trở về của các công dân Ukraina sống ở nước ngoài”.

Mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Kiev hiện nay là làm sao để phần lớn những người Ukraina tị nạn ở nước ngoài hồi hương. Đó là lực lượng quan trọng, cần thiết cho công cuộc tái thiết đất nước.

Chiến lược chung giữa Liên Hiệp Châu Âu và Ukraina bao gồm cả chương trình tự nguyện trở về Ukraina, dựa trên các trung tâm thông tin cập nhật tình hình cụ thể tại từng thành phố, thậm chí là cả việc tổ chức các chuyến đi, để những người tị nạn Ukraina có thể đánh giá các điều kiện hồi hương.

Ủy viên phụ trách về Nội vụ và Di trú Magnus Brunner thừa nhận các biện pháp bảo hộ tạm thời trên nguyên tắc chỉ mang tính “tạm thời”, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng những ai đã làm lại cuộc đời, đã hòa nhập và vẫn cần được bảo hộ thì phải được ở lại Liên Âu.

Để làm được điều đó, quy chế bảo hộ tạm thời được gia hạn thêm một năm, đến ngày 04/03/2027. Ủy Ban Châu Âu kêu gọi 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu dự trù cấp quy chế mới, hỗ trợ về thị thực, giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú cho những ai muốn ở lại”.


*************

Brazil : "Nhà máy sản xuất điệp viên Nga"

Phan Minh

Sau một cuộc điều tra kéo dài 3 năm, nhà chức trách Brazil đã phát hiện 9 công dân của mình thực ra là những điệp viên nằm vùng của Nga. Theo báo New York Times của Hoa Kỳ, quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành một "nhà máy sản xuất điệp viên" của Kremlin.

Quảng cáo

Họ tên là Gerhard Daniel Campos Wittich, Adriana Carolina Costa Silva Pereira, Manuel Francisco Steinbruck Pereira và Eric Lopes. Đó là những cái tên được ghi trên hộ chiếu Brazil, nhưng trên thực tế, họ là những điệp viên nằm vùng của Nga sau khi danh tính được cơ quan phản gián Brazil tiết lộ, như New York Times cho biết trong một cuộc điều tra ngày 21/05/2025 về quốc gia Nam Mỹ được mệnh danh là "nhà máy sản xuất điệp viên Nga" mới.

Nhà chức trách Brazil đã phát hiện ra 9 điệp viên Nga di chuyển khắp thế giới với hộ chiếu Brazil hợp lệ. Theo tờ New York Times, những công dân Brazil giả mạo này đã có thể cư trú và hoạt động cho điện Kremlin ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp hoặc Na Uy.

Lần theo dấu vết của Sergei Tcherkasov

Theo kênh truyền thông điều tra độc lập của Nga Agentstvo, việc phá vỡ hoạt động của các điệp viên nói trên là "một trong những thất bại nặng nề nhất đối với cơ quan tình báo Nga" trong những năm gần đây.

Sự kiện này bắt đầu bằng một tin nhắn được Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) gửi đến nhà chức trách Brazil vào tháng 04/2022, vài tháng sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraina. Các tình báo Mỹ đã phát hiện ra một điệp viên ngầm của Nga vừa xuất hiện ở Hà Lan. Được xác định là Sergei Tcherkasov, điệp viên này đã tìm cách giả danh là một công dân Brazil để được nhận làm thực tập sinh tại Tòa án Hình sự Quốc tế.

Điệp viên này làm việc cho Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), lấy tên Viktor Muller Ferreira. Như CIA tiết lộ với các đồng nghiệp Brazil, ngoài một cái tên giả, người này còn cầm một quyển hộ chiếu thật và Viktor Muller Ferreira đã tạo dựng một cuộc sống làm vỏ bọc trong hơn một thập kỷ. Một cuộc điều tra của kênh truyền thông Bellingcat, được công bố vào năm 2022, thậm chí đã nêu chi tiết cách điệp viên Nga này hành xử như một sinh viên khoa học chính trị không ngần ngại bình luận trực tuyến, thậm chí đã gọi Vladimir Putin là "ung nhọt" đang gặm nhấm nền dân chủ.

Tại Brazil, phát hiện này đã đánh dấu sự khởi động của "hoạt động phía Đông" của phản gián, dẫn đến việc ít nhất 9 điệp viên ngầm của Nga bị lộ danh tính, toàn bộ dường như đều có một cuộc sống ổn định và đầy đủ với bạn bè, sự nghiệp và những quan hệ tình cảm. Chẳng hạn như Gerhard Daniel Campos Wittich, điều hành một công ty bán máy in 3D, thường xuyên đi chơi với bạn bè và sống ở Rio de Janeiro với bạn gái người Brazil.

Nhưng trong bóng tối, ông liên lạc với vợ người Nga, một điệp viên định cư ở Hy Lạp, để phàn nàn về một cuộc sống buồn tẻ hơn nhiều so với những gì Nhà nước Nga đã hứa hẹn, theo New York Times.

Brazil, mỏ vàng cho điệp viên Nga ?

Đối với các chuyên gia tình báo Nga, không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều điệp viên làm việc cho Matxcơva ở Nam Mỹ. Elena Grossfeld, chuyên gia về lịch sử đương đại của tình báo Nga tại Đại học King's College London, nhấn mạnh khu vực này "luôn thu hút sự quan tâm của tình báo Nga từ thời Liên Xô, do gần với Hoa Kỳ về mặt địa lý và một số chế độ ở đây có nguồn gốc xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản".

Có thể coi Brazil là một trường hợp điển hình để hiểu quốc gia nào được coi là lý tưởng để ươm mầm những điệp viên đáng tin cậy. Nước đó cần phải tích lũy nhiều lợi thế trong mắt Kremlin. Jenny Mathers, chuyên gia về các vấn đề an ninh ở Nga tại Đại học Aberystwyth, xứ Wales, tóm tắt : "Đó phải là một quốc gia đủ thân thiện với Matxcơva để Kremlin có thể hành động mà không bị cơ quan phản gián của nước đó liên tục giám sát, nhưng không quá thân thiện để các nước đó không nghi ngờ tất cả các công dân của mình." Đối với chuyên gia Mathers, Brazil đáp ứng những tiêu chí này.

Quốc gia Nam Mỹ này còn có một lợi thế khác, đó là quyển hộ chiếu của họ. Jenny Mathers cho biết "công dân Brazil có thể đi du lịch đến hầu hết các quốc gia mà không phải làm quá nhiều thủ tục hành chính". Quyển hộ chiếu này gần như có mức độ tự do đi lại tương đương hộ chiếu Hoa Kỳ, vì công dân Brazil có thể di chuyển đến 115 quốc gia mà không cần xin thị thực so với 119 quốc gia đối với công dân Mỹ. Do đó, "Brazil là một bệ phóng tốt để các điệp viên Nga thâm nhập vào các quốc gia khác", theo Elena Grossfeld.

New York Times cũng nhấn mạnh Brazil có một xã hội đa văn hóa, trong đó một công dân gốc Kavkaz với giọng nói lơ lớ sẽ không gây chú ý.

Nhưng điều quan trọng nhất, theo bà Mathers, "dường như thủ tục xin giấy khai sinh để có được hộ chiếu hợp lệ ở Brazil khá dễ dàng, và điều này rất quan trọng đối với bất kỳ điệp viên ngầm nào". Trên thực tế, có một ngoại lệ pháp lý đối với thủ tục kiểm tra các ca sinh ở những vùng xa xôi và nông thôn của Brazil. Báo New York Times cho biết "nhà chức trách sẽ cấp giấy khai sinh cho bất kỳ ai khai báo, với sự hiện diện của hai nhân chứng, rằng một đứa trẻ có ít nhất một phụ huynh là người Brazil". Hơn nữa, không phải tất cả các tài liệu đều được số hóa, khiến cho việc phát hiện giấy khai sinh giả trở nên khó khăn hơn.

Elena Grossfeld nhận định mỏ vàng của các giấy khai sinh này biến Brazil thành "một nhà máy sản xuất 'danh tính' của các điệp viên ngầm, hơn là một nhà máy sản xuất điệp viên theo nghĩa đen".

Brazil và nhiều quốc gia khác

Theo các chuyên gia được kênh truyền hình France 24 phỏng vấn, việc phát hiện ra những điệp viên này có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chuyên gia Mathers cho rằng "việc thiết lập một chương trình điệp viên nằm vùng đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian, vì vậy có khả năng cao là cơ quan tình báo Nga không tốn nhiều công sức như vậy chỉ để triển khai 9 điệp viên".

Elena Grossfeld thì cho rằng "Brazil đã thành công trong việc phát hiện ra những điệp viên này bằng cách triển khai một đội ngũ chịu trách nhiệm săn lùng họ. Các quốc gia khác ở Nam Mỹ, như Peru, Achentina hoặc Chile, tuy không tiến hành cuộc điều tra tương tự, nhưng đối với điện Kremlin cũng có những điều kiện thuận lợi giống như Brazil, cũng có thể trở thành nơi ươm mầm cho các điệp viên nằm vùng". Ví dụ, trang Bellingcat vào năm 2022 đã công bố một cuộc điều tra dài về một nữ điệp viên Nga từng sống ở Ý dưới danh tính giả là người Peru.

Theo Elena Grossfeld, thật ngạc nhiên khi Nga vẫn tiếp tục đầu tư nhiều như vậy vào các điệp viên nằm vùng : "Có thể nghĩ rằng sau sự sụp đổ của chế độ Xô viết, Matxcơva sẽ không còn phải phân bổ nhiều nguồn lực cho một chương trình như vậy nữa. Nhất là trong thời đại mạng xã hội hiện nay, việc tạo ra từ hư không một công dân của quốc gia nào đó với quá khứ đầy lỗ hổng ngày càng trở nên khó khăn."

Còn bà Mathers thì khẳng định dù sao đi nữa, việc các điệp viên này bị phát hiện "có thể khiến công việc của các cơ quan tình báo Nga trở nên khó khăn hơn, bởi Brazil giờ đây sẽ cảnh giác hơn, và vụ việc này có thể khiến các quốc gia khác cũng nghi ngờ".

Tuy nhiên, các điệp viên bị Brazil phát hiện dường như đã không có được thành tựu gì đặc biệt. "Họ không nắm giữ những vị trí có ảnh hưởng lớn và cũng không cho thấy đã hoạt động hiệu quả", theo Elena Grossfeld.

Họ không có sơ yếu lý lịch phù hợp với khuôn mẫu điệp viên có thể gây bất ổn cho một quốc gia nếu nhận lệnh từ Matxcơva. Tuy vậy, như Jenny Mathers lưu ý, có thể vẫn còn những người khác chưa bị phát hiện… và biết đâu họ lại đang nắm giữ những vị trí nhạy cảm hơn nhiều.

Nguồn : France 24


*************

NATO thấp thỏm với mối đe dọa từ drone sát thủ


Đòn tấn công drone vào loạt sân bay chiến lược Nga của Ukraine cho thấy các cường quốc NATO cũng có thể dễ tổn thương thế nào trước phương thức chiến tranh này.

Ukraine đã chuẩn bị kế hoạch "Mạng nhện" trong 18 tháng, bí mật đưa hơn 100 máy bay không người lái (drone) vào sâu lãnh thổ Nga. Ngày 1/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) kích hoạt chúng từ xa để tấn công loạt sân bay chiến lược, tuyên bố đã đánh trúng 41 máy bay Nga, bao gồm phi cơ cảnh báo sớm A-50, máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22M3 và cả oanh tạc cơ Tu-160.

Chuyên gia nhận xét đây là đòn giáng lớn nhất vào Nga trong hơn ba năm xung đột và cũng là chiến dịch ấn tượng nhất của Ukraine trong cuộc chiến mà họ bị đánh giá thấp hơn Nga về năng lực quân sự.

Điều đó đã khiến nhiều quan chức quốc phòng, chuyên gia ở các nước NATO, trong đó có Mỹ, vội vã đánh giá liệu họ có thể bị tổn thương nếu đối thủ sử dụng "drone sát thủ" như cách Ukraine đã làm với Nga hay không.

"Đây không chỉ là một cuộc tập kích đơn thuần, mà còn giúp chúng ta hình dung về đặc điểm của xung đột tương lai, nơi các cuộc chiến sẽ không chỉ giới hạn trong những chiến tuyến rõ ràng", James Patton Rogers, chuyên gia về chiến tranh máy bay không người lái tại Đại học Cornell, nói.

Ông thêm rằng vấn đề cấp bách với NATO sau "cuộc tấn công ấn tượng" của Ukraine là xác định những điểm yếu về căn cứ không quân, máy bay ném bom và cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.

Lính Ukraine triển khai drone FPV trong buổi huấn luyện tại tỉnh Zaporizhzhia tháng 11/2024. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 65 Ukraine

Lính Ukraine triển khai drone FPV trong buổi huấn luyện tại tỉnh Zaporizhzhia tháng 11/2024. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 65 Ukraine

Stacie Pettyjohn, nhà nghiên cứu cấp cao chuyên về chiến tranh máy bay không người lái và răn đe hạt nhân tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho biết Lầu Năm Góc nên lo lắng về điều đó, bởi một cuộc tấn công như chiến dịch "Mạng nhện" có thể xảy ra trên đất Mỹ hoặc căn cứ hải quân, không quân của Washington ở nước ngoài.

"Bất kỳ quốc gia nào có oanh tạc cơ, tên lửa, kho vũ khí hay tàu ngầm hạt nhân chiến lược neo đậu tại cảng đều đang nghiên cứu chiến dịch Mạng nhện và đánh giá rằng mối đe dọa từ drone là nguy cơ thực sự", Jason Matheny, CEO của tổ chức phân tích và nghiên cứu RAND ở Mỹ, nói.

Các cuộc xung đột bất đối xứng, trong đó lực lượng yếu thế hơn triển khai các chiến thuật phi truyền thống chống lại đối thủ mạnh, đang có xu hướng gia tăng, theo giới quan sát.

Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cũng sử dụng tên lửa và máy bay không người lái rẻ tiền để tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ, gây gián đoạn tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Điều đó đã buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải phát động chiến dịch đáp trả tiêu tốn hơn một tỷ USD, nhưng vẫn không ngăn được Houthi tiếp tục các cuộc tập kích.

Tướng Bryan Fenton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (USSOCOM), nói với quốc hội hồi tháng 4 rằng bản chất chiến tranh đang thay đổi với tốc độ nhanh hơn chúng ta từng thấy.

"Đối thủ đang sử dụng máy bay không người lái tự sát giá 10.000 USD, còn chúng ta phải dùng tên lửa 2 triệu USD để bắn hạ", ông nói.

Máy bay không người lái, ngay cả những loại nhỏ như drone được Ukraine sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga mới đây, đã trở thành vũ khí được ưa chuộng vì chi phí tương đối thấp và khả năng điều khiển từ xa.

Trong hơn ba năm qua, xung đột ở Ukraine đã khiến các quan chức quân sự ở Mỹ và nhiều nước châu Âu bất ngờ, khi drone rẻ tiền, thậm chí được chế tạo từ máy in 3D hoặc điều khiển bằng cáp quang, đã trở thành loại vũ khí đa năng như vậy.

"Chúng có thể được sử dụng như một phần của các cuộc chiến đấu bộ binh, pháo binh hoặc trở thành thiết bị trinh sát, thu thập thông tin về chiến trường", Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng quốc phòng dưới thời chính quyền Joe Biden, nói.

Cả Nga và Ukraine đã chi hàng tỷ USD để phát triển đội máy bay không người lái kể từ khi xung đột bắt đầu. Hai năm trước, Ukraine sản xuất khoảng 800.000 chiếc và năm nay con số ước tính là hơn 5 triệu, theo Kateryna Bondar, cựu cố vấn chính phủ Ukraine và hiện là thành viên nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ.

Giới quan sát cho biết Nga, quốc gia dự kiến chi hơn 7% GDP cho quốc phòng trong năm nay, đã triển khai 1.000 máy bay không người lái mỗi tuần kể từ tháng 3 để tiến hành các cuộc tập kích tầm xa, gần như áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Hầu hết trong số đó là dòng Geran, phiên bản nội địa Nga của loại máy bay tấn công tầm xa Shahed mà Iran thiết kế, trong đó một số chiếc có chi phí chế tạo chỉ khoảng 20.000 USD.

"Điều mà chúng ta trước đây chưa rõ là liệu chúng có thể được sử dụng để đe dọa lực lượng chiến lược hay không và cuộc tấn công ngày 1/6 đã mang lại câu trả lời khá rõ ràng", Wallander nói.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch của họ đã khiến Nga mất khoảng 1/3 phi đội oanh tạc cơ chiến lược.

"Cuộc tấn công tương tự đó có thể được đối thủ tiến hành để chống lại các nước thành viên NATO", Bradley Bowman, thành viên tổ chức tư vấn Quỹ Bảo vệ nền dân chủ có trụ sở ở Washington, nói. Bowman thêm rằng Mỹ có nhiều máy bay ném bom và chiến đấu cơ giá trị cao dễ bị tổn thương được triển khai ở nhiều địa điểm trên thế giới.

Một máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Orikhiv, Ukraine hồi tháng 9/2023. Ảnh: WP

Một máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Orikhiv, Ukraine hồi tháng 9/2023. Ảnh: WP

Tướng Gregory Guillot, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), hồi tháng 2 cho biết quân đội Mỹ đã ghi nhận 350 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khoảng 100 cơ sở quân sự của Mỹ trong năm ngoái.

Tướng về hưu Glen VanHerck, cựu chỉ huy NORAD, nhớ lại họ đã phát hiện máy bay không người lái bay lượn phía trên các tiêm kích F-22 Raptor đậu trên đường băng trong 17 đêm hồi tháng 12/2023 tại Căn cứ Không quân Langley ở Virginia.

"Chúng dễ bị tấn công đến mức nào nếu ai đó thực sự có hành động thù địch?", ông đặt câu hỏi.

Báo cáo Đánh giá Quốc phòng Chiến lược độc lập được chính phủ Anh công bố tuần này chỉ ra nhiều thành viên liên minh NATO cũng đã nhận thức được các lỗ hổng phòng thủ của họ.

"Thực sự không nước nào ở châu Âu đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mối đe dọa từ những chiếc máy bay không người lái", Samuel Bendett, chuyên gia về drone tại Trung tâm Phân tích Hải quân ở Mỹ, cảnh báo.

Báo cáo cho hay nếu chiến tranh xảy ra trong vài năm tới, Anh và các đồng minh có thể phải đương đầu với các đối thủ có vũ khí và công nghệ hiện đại hơn. Bản đánh giá cũng cho rằng Anh cần đầu tư nhiều hơn vào máy bay không người lái mới và sở hữu công nghệ tiên tiến.

"Ai trao công nghệ mới cho lực lượng vũ trang của họ nhanh nhất sẽ là người thắng", các chuyên gia an ninh Anh kết luận trong báo cáo.

Thùy Lâm (Theo Washington Post, Reuters, AFP)


************

Lý do ông Trump cấm công dân 12 nước nhập cảnh


Tổng thống Trump dường như muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi công bố danh sách cấm nhập cảnh.

Tổng thống Donald Trump tối 4/6 ký tuyên bố cấm nhập cảnh Mỹ với công dân từ 12 quốc gia gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân từ 7 quốc gia là Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế nhập cảnh.

Tổng thống Trump cho biết ông ban hành chính sách này để phản ứng với cuộc tấn công bằng bom xăng do nghi phạm là người nhập cư bất hợp pháp tiến hành ở thành phố Boulder, bang Colorado hôm 1/6, nhằm vào những người tham gia cuộc tuần hành ủng hộ các con tin Israel bị Hamas bắt ở Dải Gaza.

Giới quan sát đánh giá ngoài lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Trump có thể còn những động lực khác thúc đẩy ông ban hành lệnh cấm nhập cảnh với công dân 12 nước. "Với ông Trump, đây còn là hoàn thành một cam kết đã đưa ra với cử tri trong giai đoạn tranh cử", Bernd Debusmann Jr., cây viết của BBC, bình luận.

Tổng thống Donald Trump tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 23/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 23/5. Ảnh: AFP

Khi tranh cử năm 2024, ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ đưa ra "phiên bản mở rộng" của lệnh cấm nhập cảnh đã được triển khai trong nhiệm kỳ đầu.

"Đây là một trong những lời hứa quan trọng, phần nào giúp ông Trump chiến thắng", theo Debusmann Jr. "Sau khi nhậm chức, đội ngũ của ông Trump đã nhiều lần dùng cụm từ 'đã hứa là làm'. Họ khả năng cao sẽ tiếp tục theo đuổi thông điệp này trong những ngày tới".

Ông Trump hồi tháng 1/2017 ký lệnh cấm nhập cảnh với công dân 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức mà không thông báo trước, tạo ra tình trạng hỗn loạn ở sân bay, khi nhiều du khách, doanh nhân không thể nhập cảnh khi đến Mỹ.

Để tránh tình huống tương tự tái diễn, chính quyền ông Trump lần này đã thêm khoảng thời gian chờ để các bên liên quan kịp thích nghi và có biện pháp điều chỉnh. Lệnh cấm lần này dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/6.

Lệnh cấm năm 2017 còn đối mặt hàng loạt vụ kiện, khiến Nhà Trắng phải nhiều lần chỉnh sửa nội dung. Tòa án Tối cao tháng 6/2018 chấp thuận phiên bản thứ ba của lệnh này, cho rằng biện pháp của ông Trump "nằm trong phạm vi quyền lực tổng thống về nhập cư và đảm bảo an ninh cho quốc gia".

Lệnh cấm khi đó được áp dụng với công dân các nước Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Triều Tiên và Venezuela. Tuy nhiên, chính quyền tổng thống Joe Biden bãi bỏ lệnh cấm năm 2021, gọi đó là "vết nhơ trên lương tâm quốc gia".

Lệnh cấm mới dự kiến có hiệu lực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi các biện pháp mạnh tay để đối phó tình trạng nhập cư trái phép, như trục xuất hàng loạt, hủy bỏ quy định "sinh ở Mỹ là công dân Mỹ", đình chỉ tiếp nhận người tị nạn.

Nỗ lực này đòi hỏi sự hợp tác của những nước có nhiều người nhập cư đến Mỹ. Do đó, lệnh cấm được cho là yếu tố cần thiết để Mỹ có thể buộc các chính phủ nước ngoài hợp tác với nghị trình của ông Trump về nhập cư", bình luận viên David Nakamura của Washington Post bình luận.

Sau khi lệnh cấm được thông báo, Somalia lập tức đã cam kết phối hợp với Mỹ để giải quyết các lo ngại an ninh liên quan đến người nhập cư. "Chúng tôi coi trọng mối quan hệ lâu dài với Mỹ và sẵn sàng tham gia đối thoại nhằm xử lý những vấn đề được nêu", Đại sứ Somalia tại Washington Dahir Hassan Adbi cho biết.

Tuy nhiên, lệnh cấm của ông Trump vấp phải sự chỉ trích từ phía đảng Dân chủ và các nhóm vì nhân quyền. Tổ chức Ân xá Quốc tế Mỹ mô tả đây là động thái "phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc và tàn nhẫn, chỉ lan truyền thông tin sai lệch và thù hận".

"Các lệnh cấm không giúp đất nước chúng ta thêm an toàn, mà càng làm xói mòn an ninh quốc gia, nhắm mục tiêu một cách tùy tiện vào những người cần được bảo vệ nhất", Robyn Barnard, giám đốc cấp cao tại Human Rights First, trụ sở ở Mỹ, nói.

Hành khách xếp hàng ở sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 24/5. Ảnh: AFP

Hành khách xếp hàng ở sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 24/5. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ tòa án hay quốc hội Mỹ có can thiệp vào động thái hành pháp của ông Trump hay không. Theo giới chuyên gia, ông chủ Nhà Trắng lần này đã có tính toán để ứng phó tốt hơn những thách thức pháp lý tiềm tàng.

Julia Gelatt, phó giám đốc Chương trình Chính sách Nhập cư Mỹ, Viện Chính sách Nhập cư, nói yếu tố then chốt để chính quyền Trump thuyết phục Tòa án Tối cao năm 2018 là lập luận rằng các quốc gia trong danh sách không chia sẻ thông tin cần thiết cho Washington, do đó gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia với Mỹ.

"So với năm 2017, lệnh cấm mới có nội dung cẩn trọng hơn, và còn được thiết kế để đảm bảo hiệu lực lâu dài", Jake Kwon, bình luận viên phụ trách khu vực Bắc Mỹ của BBC, cho biết.

Nhà Trắng viện dẫn các lý do như tỷ lệ người lưu trú quá hạn hay bất ổn chính trị ở quốc gia bị đưa vào lệnh cấm để không ấn định thời hạn có hiệu lực cụ thể của biện pháp này, chỉ đề xuất xét lại danh sách định kỳ.

"Họ đã rút ra bài học từ ba lần sửa đổi trong nhiệm kỳ đầu", Stephen Vladeck, giáo sư Trung tâm Luật, Đại học Georgetown, thủ đô Washington, nhận định. "Nhưng mọi chuyện sẽ còn phụ thuộc đáng kể vào cách chính quyền liên bang triển khai lệnh cấm, liệu phương thức thực hiện có vi hiến hay phi pháp không".

Như Tâm (Theo BBC, Reuters, Washington Post)


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 06 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx



trumvayco 5
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) - Trung Quốc yêu cầu Liên Âu ngừng “khuấy động” xung đột ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu không can thiệp vào “chuyện nội bộ” ở Biển Đông và khuyên Manila đừng trông cậy vào các thế lực bên ngoài. Lời đe dọa được đưa ra ngày 05/06/2025 sau khi lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas trong chuyến công du Philippines bày tỏ quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc trên tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

(Reuters) - Trung Quốc treo thưởng tiền mặt nếu hỗ trợ bắt tin tặc từ Đài Loan. Hôm nay, 05/06/2025, cơ quan an ninh tại Quảng Châu, Trung Quốc đã công bố thông tin cá nhân của 20 người bị cáo buộc là tin tặc quân sự của Đài Loan. Cơ quan này cũng cho biết sẽ thưởng 10 000 nhân dân tệ (gần 1400 đô la) cho những ai cung cấp manh mối hoặc hỗ trợ bắt giữ những tin tặc đó. Tân Hoa Xã cho biết các tin tặc nói trên đã tham gia vào việc tổ chức lập kế hoạch tấn công vào những lĩnh vực quan trọng, như quân sự, hàng không vũ trụ, năng lượng… của Bắc Kinh. Phía Đài Loan ngay lập tức đã khẳng định không thực hiện cuộc tấn công nào, đồng thời chỉ trích thái độ “thô lỗ”, “vô lý” của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc.  

(RFI) - Kiev và Liên Âu lên kế hoạch để những người tị nạn Ukraina hồi hương. Kể từ đầu cuộc chiến, hơn 4,3 triệu người Ukraina đã được tị nạn tại châu Âu, theo quy chế bảo hộ tạm thời. Hôm qua, 04/06/2025, Ủy ban Châu Âu đã thảo luận về lộ trình để làm rõ tình hình của những người Ukraina tị nạn tại châu Âu, xác định những ai muốn ở lại hoặc muốn trở về nước.

(AFP) - Đức cần tuyển thêm 50.000 đến 60.000 quân nhân. Trả lời báo giới ngày 05/06/2025 trước cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng NATO tại Bruxelles, bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc tuyển quân này nhằm đáp ứng những năng lực mới về quốc phòng mà NATO yêu cầu. Theo đề xuất của tổng thư ký NATO dành 5% GDP cho quốc phòng, Đức sẽ cần thêm 150 tỉ euro để đạt được mục tiêu này. 

(AFP) - NATO “tiến gần đến” đồng thuận vào cuối tháng 6 về mục tiêu 5% GDP chi tiêu quân sự trong những năm tới. Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth khẳng định như trên trong cuộc họp với các đồng nhiệm hôm 05/06/2025 tại trụ sở NATO ở Bruxelles. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến họp với một thông điệp rõ ràng : các nước đồng minh châu Âu và Canada không thể chỉ trông chờ, lệ thuộc vào Mỹ trong một thế giới có ngày càng nhiều mối đe dọa. Các nước này phải chi tiêu nhiều hơn để bảo đảm an ninh cho chính mình. 

(AFP) - Viện Công tố Nga xem Hội đồng Anh (British Council) là tổ chức “không được hoan nghênh”. Tại Nga, đây là cách chính quyền cấm một cơ quan, tổ chức hoạt động. Hôm nay 25/06/2025, Viện Công tố Nga cáo buộc Hội đồng Anh thúc đẩy lợi ích lâu dài và các giá trị của Anh dưới vỏ bọc các hoạt động giáo dục, văn hóa (...) và giảng dạy tiếng Anh, thực hiện nhiều dự án nhằm làm mất uy tín chính sách đối nội và đối ngoại của Nga. Hội đồng Anh cũng bị Matxcơva chỉ trích “tích cực thúc đẩy” phong trào LGBT, vốn bị cấm ở Nga và bị chính quyền Putin xem là “cực đoan”. Cơ quan An ninh Nga (FSB) thì cáo buộc Hội đồng Anh tham gia vào các hoạt động của tình báo của Luân Đôn “nhằm phá hoại chủ quyền của các quốc gia độc lập”.

(AFP) - Tổng thống Brazil công du Pháp. Ông Luiz Inácio Lula da Silva bắt đầu chuyến công du ngày 05/06/2025 trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và nhóm Mercosur vẫn bị bế tắc. Chiến tranh Ukraina cũng được đề cập trong chuyến công du vì Brazil vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Nga.

(AFP) - Tổng thống Mỹ cấm sinh viên nước ngoài nhập học Harvard. Quyết định được tổng thống Donald Trump công bố ngày 04/06/2025 trong khuôn khổ chiến dịch tấn công các đại học danh tiếng tại Mỹ, với cáo buộc truyền bá tư tưởng cấp tiến cánh tả “woke”, Đại học Columbia cũng bị đe dọa tương tự. Biện pháp có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được triển hạn. Sinh viên đã có visa nhập học Harvard sẽ bị xem xét và có thể bị hủy visa. Một người phát ngôn đại học Harvard lên án “biện pháp trấn áp bất hợp pháp”, “vi phạm” tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ tự do ngôn luận. Harvard khẳng định “sẽ tiếp tục bảo vệ các sinh viên nước ngoài”. Ngày 05/06, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh “phản đối việc chính trị hóa hợp tác giáo dục” và “sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên Trung Quốc”.

(AFP) - Hoa Kỳ : Donald Trump yêu cầu điều tra những người thân cận của Joe Biden. Hôm qua, 05/06/2025, tổng thống Donald Trump đã yêu cầu điều tra các cố vấn, các cộng sự thân cận của người tiền nhiệm Joe Biden, tình nghi là đã che dấu việc năng lực của ông Biden đã suy giảm, nhằm “chiếm đoạt quyền lực” một cách bất hợp pháp, chẳng hạn như sử dụng “máy ký tên tự động”. Cuộc điều tra sẽ làm rõ các văn kiện nào đã sử dụng hệ thống chữ ký tự động, đặc biệt là các lệnh ân xá và sắc lệnh hành pháp. Ngay lập tức, Joe Biden đã bác bỏ các cáo buộc mà ông xem là “phi lý, sai sự thật”. 

(AFP) - Trung Quốc : Đầu tư vào năng lượng năm 2025 dự kiến ​​đạt 3.300 tỷ đô la. Bất chấp những bất ổn kinh tế, Trung Quốc vẫn củng cố vị thế nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng, với năng lượng sạch dự kiến ​​sẽ thu hút vốn nhiều gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch. Theo báo cáo Cơ quan Năng Lượng Quốc Tế IEA được công bố hôm nay, 05/06/2025, trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị và kinh tế, an ninh năng lượng lại đang nổi lên như động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đầu tư toàn cầu trong năm nay. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư năng lượng lớn nhất thế giới, chi cho năng lượng nhiều gấp hai Liên Hiệp Châu Âu, gần bằng Liên Âu và Mỹ cộng lại. Hồi năm 2015, Trung Quốc chỉ vượt qua Hoa Kỳ một chút trong lĩnh vực này. 

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu thể hiện tham vọng bảo vệ đại dương trước thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc. Trước thềm hội nghị về đại dương lần thứ ba của Liên Hiệp Quốc, sẽ diễn ra từ ngày 09-13/06, tại Nice, miền nam nước Pháp, hôm nay, 05/06/2026, Liên Hiệp Châu Âu đã đưa ra chiến lược để bảo vệ đại dương tốt hơn. Cụ thể, từ nay đến 2027, khối này sẽ ra một luật về đại dương. Bruxelles cũng muốn sửa đổi luật về môi trường biển và không gian hàng hải. Ủy Ban Châu Âu cũng hứa xây dựng “dự trữ carbon xanh dương của châu Âu”, lập bản đồ, mở rộng hệ sinh thái biển có khả năng thu giữ CO2 tốt hơn. Châu Âu cũng có ý định tăng cường hệ thống giám sát vệ tinh CleanSeaNet để phát hiện các nguy cơ tràn dầu. 

(Le Figaro) - Bảng xếp hạng online “Tiệm Pizza ngon nhất châu Âu 2025” (ngoài nước Ý) : Vùng Paris của Pháp có 5 nhà hàng lọt Top 50. Nhà hàng IMperfetto tại Puteaux, ngoại ô Paris, vượt 2 bậc so với năm ngoái, xếp hạng 5. Dẫn đầu bảng xếp hạng được công bố hôm nay 05/06/2025 là quán pizza “Napoli on the Road” tại Luân Đôn, Anh Quốc. Đây là năm thứ 2 “Napoli on the Road” đoạt danh hiệu Tiệm Pizza ngon nhất châu Âu. Xếp thứ hai là quán Baldoria ở Madrid, đồng hạng 3 là Sartoria Panatieri ở Barcelona, Tây Ban Nha và Via Toledo ở Vienna, Áo.  

(AFP) - Mỹ truy tố hai nhà nghiên cứu Trung Quốc vì mang nấm độc, gây hại cho mùa màng. Trong thông cáo ngày 03/06/2025, bộ Tư Pháp Mỹ nhấn mạnh loại nấm độc trên gây ra bệnh cháy đòng hoặc bắp cho “lúa mì, lúa mạch, ngô và gạo, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la trên toàn thế giới mỗi năm”. Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cáo buộc buôn lậu, khai báo gian dối và gian lận thị thực.


***********

Sau cuộc điện đàm với Putin, Trump cảnh báo hòa bình ở Ukraina « còn xa vời »

Chi Phương

Sau cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 04/05/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo rằng điện Kremlin sẽ trả đũa mạnh chiến dịch “Mạng Nhện” của Ukraina tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, tân giáo hoàng Lêô XIV hôm qua kêu gọi Nga có cử chỉ thiện chí với Ukraina.

Quảng cáo

Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump hôm qua cho biết đã có cuộc thảo luận “tốt đẹp” với đồng nhiệm Nga, nhưng cuộc điện đàm khoảng 1 tiếng này “không dẫn đến hòa bình ngay lập tức ở Ukraina”. Phía Matxcơva thì đánh giá cuộc trao đổi giữa hai tổng thống khá “tích cực”“hiệu quả”, đồng thời tuyên bố hai lãnh đạo Mỹ, Nga nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm thông tin :

"Một lần nữa, điện Kremlin sử dụng truyền thông rất hiệu quả với người bạn Mỹ. Trong lúc tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đánh giá vài giờ trước đó rằng các cuộc đàm phán ở Istanbul là vô nghĩa, thì bên phía Nga, theo tường thuật từ cố vấn ngoại giao của tổng thống, Vladimir Putin xác nhận với Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đó rất “hữu ích”, và hy vọng tiếp tục đối thoại.

Điện Kremlin còn bồi thêm vào ngón đòn truyền thông ngoại giao : Bên có lỗi của cuộc chiến không phải là Vladimir Putin mà là tổng thống Ukraina.

Donald Trump cũng cho biết đã không được Kiev báo trước về cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sau cuộc điện đàm này, chính tổng thống Mỹ là người thông báo Vladimir Putin sẽ trả đũa, coi như ông Trump trở thành người phổ biết thông tin dùm Matxcơva, trong khi lãnh đạo Nga thì vẫn giữ thái độ mập mờ.

Đáng chú ý là, vẫn theo điện Kremlin, hai lãnh đạo đã dành thời gian để thảo luận về các hứa hẹn kinh tế trong mối quan hệ song phương. Matxcơva đã tung ra một lá bài mới : Iran. Vẫn theo điện Kremlin, Donald Trump đã tuyên bố “biết ơn” Nga đã giúp đỡ trong tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran”.

Hôm qua, tổng thống Nga cũng có cuộc trao đổi đầu tiên với tân giáo hoàng Lêô XIV. Ông Putin đã đổ lỗi cho Ukraina và xác nhận mong muốn đạt được hòa bình bằng con đường ngoại giao, trong khi theo điện Kremlin, “Kiev tiến hành các cuộc tấn công phá hoại các hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga”. Giáo hoàng Lêô XIV đã đề nghị ông Putin có hành động chứng tỏ thiện chí vì hòa bình.

Về phía đồng minh Bắc Triều Tiên của Nga, hôm qua, khi tiếp Tổng thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergueï Choïgou tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong Un đã khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục hỗ trợ Nga “vô điều kiện”, cũng như ủng hộ chính sách ngoại giao của Nga về mọi vấn đề, bao gồm cả hồ sơ Ukraina.

Tình báo Ukraina tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay Tupolev của Nga

Sau khi tiến hành chiến dịch “Mạng nhện” tấn công vào nhiều căn cứ không quân của Nga, tiêu diệt 34% đội máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga, rồi đặt 1,1 tấn thuốc nổ TNT đánh phá cầu Kerch nối từ Nga đến bán đảo Crimée đã bị Matxcơva sáp nhập, hôm 04/06/2025 Kiev thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev và đánh cắp được 4 GB dữ liệu của nhà sản xuất này.

Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các máy bay ném bom tầm xa có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Mặc dù không phải tất cả các tập tin mà tình báo Ukraina lấy được của Tupolev đều được công bố, nhưng một số đã được phát tán trên các mạng xã hội. Một số nguồn thân cận với tình báo Ukraina đã phát tán các tài liệu trên Telegram, như sơ yếu lý lịch lãnh đạo cấp cao của Tupolev, biên bản các phiên họp toàn thể, hay hóa đơn gửi cho các nhà cung ứng.

Theo một số tin tặc Ukraina, Kiev đã có được thông tin quan trọng về những người tham gia vào lực lượng hàng không chiến lược của Nga. Nhiều nguồn tin khác từ Ukraina nói đến các dữ liệu quan trọng về việc bảo dưỡng máy bay Tupolev-95 và Tupolev-160, một phần trong lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga.

Trong khi đó, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay, trên mạng Telegram, quân đội Ukraina thông báo các đơn vị của quân đội Ukraina, phối hợp với cơ quan an ninh Ukraina, đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một đơn vị tên lửa của Nga, tại khu vực Bryansk, cách biên giới Ukraina 70 km.Một bệ phóng tên lửa của Nga đã phát nổ và hai bệ phóng còn lại có thể bị hư hỏng. Theo quân đội Ukraina, những thiết bị này của Nga đang chuẩn bị được dùng để tấn công Ukraina.

Ngay tại Ukraina, 6 cuộc oanh kích của Nga trong đêm qua vào các tòa chung cư ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 Ukraina, đã khiến 19 người bị thương. Một vụ tấn công khác bằng drone của Nga nhắm vào vùng Tchernihiv, miền bắc Ukraina khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một em bé mới 1 tuổi.

Về tù binh, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua thông báo cuộc trao đổi 1.000 người (500 người Nga và 500 người Ukraina) sẽ diễn ra vào ngày 07-08/06.

Kiev và Liên Âu lên kế hoạch để những người tị nạn Ukraina hồi hương

Kể từ đầu cuộc chiến, hơn 4,3 triệu người Ukraina đã được tị nạn tại châu Âu, theo quy chế bảo hộ tạm thời. Hôm qua, 04/06/2025, Ủy Ban Châu Âu đã thảo luận về lộ trình để làm rõ tình hình của những người Ukraina tị nạn tại châu Âu, xác định những ai muốn ở lại hoặc muốn trở về nước.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :

“Phó thủ tướng Ukraina Oleksiy Tchernyshov, đến Bruxelles hôm qua để trình bày một kế hoạch chung với Ủy ban châu Âu, khẳng định “tương lai của Ukraina phụ thuộc vào sự trở về của các công dân Ukraina sống ở nước ngoài”.

Mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Kiev hiện nay là làm sao để phần lớn những người Ukraina tị nạn ở nước ngoài hồi hương. Đó là lực lượng quan trọng, cần thiết cho công cuộc tái thiết đất nước.

Chiến lược chung giữa Liên Hiệp Châu Âu và Ukraina bao gồm cả chương trình tự nguyện trở về Ukraina, dựa trên các trung tâm thông tin cập nhật tình hình cụ thể tại từng thành phố, thậm chí là cả việc tổ chức các chuyến đi, để những người tị nạn Ukraina có thể đánh giá các điều kiện hồi hương.

Ủy viên phụ trách về Nội vụ và Di trú Magnus Brunner thừa nhận các biện pháp bảo hộ tạm thời trên nguyên tắc chỉ mang tính “tạm thời”, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng những ai đã làm lại cuộc đời, đã hòa nhập và vẫn cần được bảo hộ thì phải được ở lại Liên Âu.

Để làm được điều đó, quy chế bảo hộ tạm thời được gia hạn thêm một năm, đến ngày 04/03/2027. Ủy Ban Châu Âu kêu gọi 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu dự trù cấp quy chế mới, hỗ trợ về thị thực, giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú cho những ai muốn ở lại”.


*************

Brazil : "Nhà máy sản xuất điệp viên Nga"

Phan Minh

Sau một cuộc điều tra kéo dài 3 năm, nhà chức trách Brazil đã phát hiện 9 công dân của mình thực ra là những điệp viên nằm vùng của Nga. Theo báo New York Times của Hoa Kỳ, quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành một "nhà máy sản xuất điệp viên" của Kremlin.

Quảng cáo

Họ tên là Gerhard Daniel Campos Wittich, Adriana Carolina Costa Silva Pereira, Manuel Francisco Steinbruck Pereira và Eric Lopes. Đó là những cái tên được ghi trên hộ chiếu Brazil, nhưng trên thực tế, họ là những điệp viên nằm vùng của Nga sau khi danh tính được cơ quan phản gián Brazil tiết lộ, như New York Times cho biết trong một cuộc điều tra ngày 21/05/2025 về quốc gia Nam Mỹ được mệnh danh là "nhà máy sản xuất điệp viên Nga" mới.

Nhà chức trách Brazil đã phát hiện ra 9 điệp viên Nga di chuyển khắp thế giới với hộ chiếu Brazil hợp lệ. Theo tờ New York Times, những công dân Brazil giả mạo này đã có thể cư trú và hoạt động cho điện Kremlin ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp hoặc Na Uy.

Lần theo dấu vết của Sergei Tcherkasov

Theo kênh truyền thông điều tra độc lập của Nga Agentstvo, việc phá vỡ hoạt động của các điệp viên nói trên là "một trong những thất bại nặng nề nhất đối với cơ quan tình báo Nga" trong những năm gần đây.

Sự kiện này bắt đầu bằng một tin nhắn được Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) gửi đến nhà chức trách Brazil vào tháng 04/2022, vài tháng sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraina. Các tình báo Mỹ đã phát hiện ra một điệp viên ngầm của Nga vừa xuất hiện ở Hà Lan. Được xác định là Sergei Tcherkasov, điệp viên này đã tìm cách giả danh là một công dân Brazil để được nhận làm thực tập sinh tại Tòa án Hình sự Quốc tế.

Điệp viên này làm việc cho Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), lấy tên Viktor Muller Ferreira. Như CIA tiết lộ với các đồng nghiệp Brazil, ngoài một cái tên giả, người này còn cầm một quyển hộ chiếu thật và Viktor Muller Ferreira đã tạo dựng một cuộc sống làm vỏ bọc trong hơn một thập kỷ. Một cuộc điều tra của kênh truyền thông Bellingcat, được công bố vào năm 2022, thậm chí đã nêu chi tiết cách điệp viên Nga này hành xử như một sinh viên khoa học chính trị không ngần ngại bình luận trực tuyến, thậm chí đã gọi Vladimir Putin là "ung nhọt" đang gặm nhấm nền dân chủ.

Tại Brazil, phát hiện này đã đánh dấu sự khởi động của "hoạt động phía Đông" của phản gián, dẫn đến việc ít nhất 9 điệp viên ngầm của Nga bị lộ danh tính, toàn bộ dường như đều có một cuộc sống ổn định và đầy đủ với bạn bè, sự nghiệp và những quan hệ tình cảm. Chẳng hạn như Gerhard Daniel Campos Wittich, điều hành một công ty bán máy in 3D, thường xuyên đi chơi với bạn bè và sống ở Rio de Janeiro với bạn gái người Brazil.

Nhưng trong bóng tối, ông liên lạc với vợ người Nga, một điệp viên định cư ở Hy Lạp, để phàn nàn về một cuộc sống buồn tẻ hơn nhiều so với những gì Nhà nước Nga đã hứa hẹn, theo New York Times.

Brazil, mỏ vàng cho điệp viên Nga ?

Đối với các chuyên gia tình báo Nga, không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều điệp viên làm việc cho Matxcơva ở Nam Mỹ. Elena Grossfeld, chuyên gia về lịch sử đương đại của tình báo Nga tại Đại học King's College London, nhấn mạnh khu vực này "luôn thu hút sự quan tâm của tình báo Nga từ thời Liên Xô, do gần với Hoa Kỳ về mặt địa lý và một số chế độ ở đây có nguồn gốc xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản".

Có thể coi Brazil là một trường hợp điển hình để hiểu quốc gia nào được coi là lý tưởng để ươm mầm những điệp viên đáng tin cậy. Nước đó cần phải tích lũy nhiều lợi thế trong mắt Kremlin. Jenny Mathers, chuyên gia về các vấn đề an ninh ở Nga tại Đại học Aberystwyth, xứ Wales, tóm tắt : "Đó phải là một quốc gia đủ thân thiện với Matxcơva để Kremlin có thể hành động mà không bị cơ quan phản gián của nước đó liên tục giám sát, nhưng không quá thân thiện để các nước đó không nghi ngờ tất cả các công dân của mình." Đối với chuyên gia Mathers, Brazil đáp ứng những tiêu chí này.

Quốc gia Nam Mỹ này còn có một lợi thế khác, đó là quyển hộ chiếu của họ. Jenny Mathers cho biết "công dân Brazil có thể đi du lịch đến hầu hết các quốc gia mà không phải làm quá nhiều thủ tục hành chính". Quyển hộ chiếu này gần như có mức độ tự do đi lại tương đương hộ chiếu Hoa Kỳ, vì công dân Brazil có thể di chuyển đến 115 quốc gia mà không cần xin thị thực so với 119 quốc gia đối với công dân Mỹ. Do đó, "Brazil là một bệ phóng tốt để các điệp viên Nga thâm nhập vào các quốc gia khác", theo Elena Grossfeld.

New York Times cũng nhấn mạnh Brazil có một xã hội đa văn hóa, trong đó một công dân gốc Kavkaz với giọng nói lơ lớ sẽ không gây chú ý.

Nhưng điều quan trọng nhất, theo bà Mathers, "dường như thủ tục xin giấy khai sinh để có được hộ chiếu hợp lệ ở Brazil khá dễ dàng, và điều này rất quan trọng đối với bất kỳ điệp viên ngầm nào". Trên thực tế, có một ngoại lệ pháp lý đối với thủ tục kiểm tra các ca sinh ở những vùng xa xôi và nông thôn của Brazil. Báo New York Times cho biết "nhà chức trách sẽ cấp giấy khai sinh cho bất kỳ ai khai báo, với sự hiện diện của hai nhân chứng, rằng một đứa trẻ có ít nhất một phụ huynh là người Brazil". Hơn nữa, không phải tất cả các tài liệu đều được số hóa, khiến cho việc phát hiện giấy khai sinh giả trở nên khó khăn hơn.

Elena Grossfeld nhận định mỏ vàng của các giấy khai sinh này biến Brazil thành "một nhà máy sản xuất 'danh tính' của các điệp viên ngầm, hơn là một nhà máy sản xuất điệp viên theo nghĩa đen".

Brazil và nhiều quốc gia khác

Theo các chuyên gia được kênh truyền hình France 24 phỏng vấn, việc phát hiện ra những điệp viên này có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chuyên gia Mathers cho rằng "việc thiết lập một chương trình điệp viên nằm vùng đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian, vì vậy có khả năng cao là cơ quan tình báo Nga không tốn nhiều công sức như vậy chỉ để triển khai 9 điệp viên".

Elena Grossfeld thì cho rằng "Brazil đã thành công trong việc phát hiện ra những điệp viên này bằng cách triển khai một đội ngũ chịu trách nhiệm săn lùng họ. Các quốc gia khác ở Nam Mỹ, như Peru, Achentina hoặc Chile, tuy không tiến hành cuộc điều tra tương tự, nhưng đối với điện Kremlin cũng có những điều kiện thuận lợi giống như Brazil, cũng có thể trở thành nơi ươm mầm cho các điệp viên nằm vùng". Ví dụ, trang Bellingcat vào năm 2022 đã công bố một cuộc điều tra dài về một nữ điệp viên Nga từng sống ở Ý dưới danh tính giả là người Peru.

Theo Elena Grossfeld, thật ngạc nhiên khi Nga vẫn tiếp tục đầu tư nhiều như vậy vào các điệp viên nằm vùng : "Có thể nghĩ rằng sau sự sụp đổ của chế độ Xô viết, Matxcơva sẽ không còn phải phân bổ nhiều nguồn lực cho một chương trình như vậy nữa. Nhất là trong thời đại mạng xã hội hiện nay, việc tạo ra từ hư không một công dân của quốc gia nào đó với quá khứ đầy lỗ hổng ngày càng trở nên khó khăn."

Còn bà Mathers thì khẳng định dù sao đi nữa, việc các điệp viên này bị phát hiện "có thể khiến công việc của các cơ quan tình báo Nga trở nên khó khăn hơn, bởi Brazil giờ đây sẽ cảnh giác hơn, và vụ việc này có thể khiến các quốc gia khác cũng nghi ngờ".

Tuy nhiên, các điệp viên bị Brazil phát hiện dường như đã không có được thành tựu gì đặc biệt. "Họ không nắm giữ những vị trí có ảnh hưởng lớn và cũng không cho thấy đã hoạt động hiệu quả", theo Elena Grossfeld.

Họ không có sơ yếu lý lịch phù hợp với khuôn mẫu điệp viên có thể gây bất ổn cho một quốc gia nếu nhận lệnh từ Matxcơva. Tuy vậy, như Jenny Mathers lưu ý, có thể vẫn còn những người khác chưa bị phát hiện… và biết đâu họ lại đang nắm giữ những vị trí nhạy cảm hơn nhiều.

Nguồn : France 24


*************

NATO thấp thỏm với mối đe dọa từ drone sát thủ


Đòn tấn công drone vào loạt sân bay chiến lược Nga của Ukraine cho thấy các cường quốc NATO cũng có thể dễ tổn thương thế nào trước phương thức chiến tranh này.

Ukraine đã chuẩn bị kế hoạch "Mạng nhện" trong 18 tháng, bí mật đưa hơn 100 máy bay không người lái (drone) vào sâu lãnh thổ Nga. Ngày 1/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) kích hoạt chúng từ xa để tấn công loạt sân bay chiến lược, tuyên bố đã đánh trúng 41 máy bay Nga, bao gồm phi cơ cảnh báo sớm A-50, máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22M3 và cả oanh tạc cơ Tu-160.

Chuyên gia nhận xét đây là đòn giáng lớn nhất vào Nga trong hơn ba năm xung đột và cũng là chiến dịch ấn tượng nhất của Ukraine trong cuộc chiến mà họ bị đánh giá thấp hơn Nga về năng lực quân sự.

Điều đó đã khiến nhiều quan chức quốc phòng, chuyên gia ở các nước NATO, trong đó có Mỹ, vội vã đánh giá liệu họ có thể bị tổn thương nếu đối thủ sử dụng "drone sát thủ" như cách Ukraine đã làm với Nga hay không.

"Đây không chỉ là một cuộc tập kích đơn thuần, mà còn giúp chúng ta hình dung về đặc điểm của xung đột tương lai, nơi các cuộc chiến sẽ không chỉ giới hạn trong những chiến tuyến rõ ràng", James Patton Rogers, chuyên gia về chiến tranh máy bay không người lái tại Đại học Cornell, nói.

Ông thêm rằng vấn đề cấp bách với NATO sau "cuộc tấn công ấn tượng" của Ukraine là xác định những điểm yếu về căn cứ không quân, máy bay ném bom và cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.

Lính Ukraine triển khai drone FPV trong buổi huấn luyện tại tỉnh Zaporizhzhia tháng 11/2024. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 65 Ukraine

Lính Ukraine triển khai drone FPV trong buổi huấn luyện tại tỉnh Zaporizhzhia tháng 11/2024. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 65 Ukraine

Stacie Pettyjohn, nhà nghiên cứu cấp cao chuyên về chiến tranh máy bay không người lái và răn đe hạt nhân tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho biết Lầu Năm Góc nên lo lắng về điều đó, bởi một cuộc tấn công như chiến dịch "Mạng nhện" có thể xảy ra trên đất Mỹ hoặc căn cứ hải quân, không quân của Washington ở nước ngoài.

"Bất kỳ quốc gia nào có oanh tạc cơ, tên lửa, kho vũ khí hay tàu ngầm hạt nhân chiến lược neo đậu tại cảng đều đang nghiên cứu chiến dịch Mạng nhện và đánh giá rằng mối đe dọa từ drone là nguy cơ thực sự", Jason Matheny, CEO của tổ chức phân tích và nghiên cứu RAND ở Mỹ, nói.

Các cuộc xung đột bất đối xứng, trong đó lực lượng yếu thế hơn triển khai các chiến thuật phi truyền thống chống lại đối thủ mạnh, đang có xu hướng gia tăng, theo giới quan sát.

Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cũng sử dụng tên lửa và máy bay không người lái rẻ tiền để tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ, gây gián đoạn tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Điều đó đã buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải phát động chiến dịch đáp trả tiêu tốn hơn một tỷ USD, nhưng vẫn không ngăn được Houthi tiếp tục các cuộc tập kích.

Tướng Bryan Fenton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (USSOCOM), nói với quốc hội hồi tháng 4 rằng bản chất chiến tranh đang thay đổi với tốc độ nhanh hơn chúng ta từng thấy.

"Đối thủ đang sử dụng máy bay không người lái tự sát giá 10.000 USD, còn chúng ta phải dùng tên lửa 2 triệu USD để bắn hạ", ông nói.

Máy bay không người lái, ngay cả những loại nhỏ như drone được Ukraine sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga mới đây, đã trở thành vũ khí được ưa chuộng vì chi phí tương đối thấp và khả năng điều khiển từ xa.

Trong hơn ba năm qua, xung đột ở Ukraine đã khiến các quan chức quân sự ở Mỹ và nhiều nước châu Âu bất ngờ, khi drone rẻ tiền, thậm chí được chế tạo từ máy in 3D hoặc điều khiển bằng cáp quang, đã trở thành loại vũ khí đa năng như vậy.

"Chúng có thể được sử dụng như một phần của các cuộc chiến đấu bộ binh, pháo binh hoặc trở thành thiết bị trinh sát, thu thập thông tin về chiến trường", Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng quốc phòng dưới thời chính quyền Joe Biden, nói.

Cả Nga và Ukraine đã chi hàng tỷ USD để phát triển đội máy bay không người lái kể từ khi xung đột bắt đầu. Hai năm trước, Ukraine sản xuất khoảng 800.000 chiếc và năm nay con số ước tính là hơn 5 triệu, theo Kateryna Bondar, cựu cố vấn chính phủ Ukraine và hiện là thành viên nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ.

Giới quan sát cho biết Nga, quốc gia dự kiến chi hơn 7% GDP cho quốc phòng trong năm nay, đã triển khai 1.000 máy bay không người lái mỗi tuần kể từ tháng 3 để tiến hành các cuộc tập kích tầm xa, gần như áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Hầu hết trong số đó là dòng Geran, phiên bản nội địa Nga của loại máy bay tấn công tầm xa Shahed mà Iran thiết kế, trong đó một số chiếc có chi phí chế tạo chỉ khoảng 20.000 USD.

"Điều mà chúng ta trước đây chưa rõ là liệu chúng có thể được sử dụng để đe dọa lực lượng chiến lược hay không và cuộc tấn công ngày 1/6 đã mang lại câu trả lời khá rõ ràng", Wallander nói.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch của họ đã khiến Nga mất khoảng 1/3 phi đội oanh tạc cơ chiến lược.

"Cuộc tấn công tương tự đó có thể được đối thủ tiến hành để chống lại các nước thành viên NATO", Bradley Bowman, thành viên tổ chức tư vấn Quỹ Bảo vệ nền dân chủ có trụ sở ở Washington, nói. Bowman thêm rằng Mỹ có nhiều máy bay ném bom và chiến đấu cơ giá trị cao dễ bị tổn thương được triển khai ở nhiều địa điểm trên thế giới.

Một máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Orikhiv, Ukraine hồi tháng 9/2023. Ảnh: WP

Một máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Orikhiv, Ukraine hồi tháng 9/2023. Ảnh: WP

Tướng Gregory Guillot, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), hồi tháng 2 cho biết quân đội Mỹ đã ghi nhận 350 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khoảng 100 cơ sở quân sự của Mỹ trong năm ngoái.

Tướng về hưu Glen VanHerck, cựu chỉ huy NORAD, nhớ lại họ đã phát hiện máy bay không người lái bay lượn phía trên các tiêm kích F-22 Raptor đậu trên đường băng trong 17 đêm hồi tháng 12/2023 tại Căn cứ Không quân Langley ở Virginia.

"Chúng dễ bị tấn công đến mức nào nếu ai đó thực sự có hành động thù địch?", ông đặt câu hỏi.

Báo cáo Đánh giá Quốc phòng Chiến lược độc lập được chính phủ Anh công bố tuần này chỉ ra nhiều thành viên liên minh NATO cũng đã nhận thức được các lỗ hổng phòng thủ của họ.

"Thực sự không nước nào ở châu Âu đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mối đe dọa từ những chiếc máy bay không người lái", Samuel Bendett, chuyên gia về drone tại Trung tâm Phân tích Hải quân ở Mỹ, cảnh báo.

Báo cáo cho hay nếu chiến tranh xảy ra trong vài năm tới, Anh và các đồng minh có thể phải đương đầu với các đối thủ có vũ khí và công nghệ hiện đại hơn. Bản đánh giá cũng cho rằng Anh cần đầu tư nhiều hơn vào máy bay không người lái mới và sở hữu công nghệ tiên tiến.

"Ai trao công nghệ mới cho lực lượng vũ trang của họ nhanh nhất sẽ là người thắng", các chuyên gia an ninh Anh kết luận trong báo cáo.

Thùy Lâm (Theo Washington Post, Reuters, AFP)


************

Lý do ông Trump cấm công dân 12 nước nhập cảnh


Tổng thống Trump dường như muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi công bố danh sách cấm nhập cảnh.

Tổng thống Donald Trump tối 4/6 ký tuyên bố cấm nhập cảnh Mỹ với công dân từ 12 quốc gia gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân từ 7 quốc gia là Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế nhập cảnh.

Tổng thống Trump cho biết ông ban hành chính sách này để phản ứng với cuộc tấn công bằng bom xăng do nghi phạm là người nhập cư bất hợp pháp tiến hành ở thành phố Boulder, bang Colorado hôm 1/6, nhằm vào những người tham gia cuộc tuần hành ủng hộ các con tin Israel bị Hamas bắt ở Dải Gaza.

Giới quan sát đánh giá ngoài lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Trump có thể còn những động lực khác thúc đẩy ông ban hành lệnh cấm nhập cảnh với công dân 12 nước. "Với ông Trump, đây còn là hoàn thành một cam kết đã đưa ra với cử tri trong giai đoạn tranh cử", Bernd Debusmann Jr., cây viết của BBC, bình luận.

Tổng thống Donald Trump tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 23/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 23/5. Ảnh: AFP

Khi tranh cử năm 2024, ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ đưa ra "phiên bản mở rộng" của lệnh cấm nhập cảnh đã được triển khai trong nhiệm kỳ đầu.

"Đây là một trong những lời hứa quan trọng, phần nào giúp ông Trump chiến thắng", theo Debusmann Jr. "Sau khi nhậm chức, đội ngũ của ông Trump đã nhiều lần dùng cụm từ 'đã hứa là làm'. Họ khả năng cao sẽ tiếp tục theo đuổi thông điệp này trong những ngày tới".

Ông Trump hồi tháng 1/2017 ký lệnh cấm nhập cảnh với công dân 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức mà không thông báo trước, tạo ra tình trạng hỗn loạn ở sân bay, khi nhiều du khách, doanh nhân không thể nhập cảnh khi đến Mỹ.

Để tránh tình huống tương tự tái diễn, chính quyền ông Trump lần này đã thêm khoảng thời gian chờ để các bên liên quan kịp thích nghi và có biện pháp điều chỉnh. Lệnh cấm lần này dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/6.

Lệnh cấm năm 2017 còn đối mặt hàng loạt vụ kiện, khiến Nhà Trắng phải nhiều lần chỉnh sửa nội dung. Tòa án Tối cao tháng 6/2018 chấp thuận phiên bản thứ ba của lệnh này, cho rằng biện pháp của ông Trump "nằm trong phạm vi quyền lực tổng thống về nhập cư và đảm bảo an ninh cho quốc gia".

Lệnh cấm khi đó được áp dụng với công dân các nước Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Triều Tiên và Venezuela. Tuy nhiên, chính quyền tổng thống Joe Biden bãi bỏ lệnh cấm năm 2021, gọi đó là "vết nhơ trên lương tâm quốc gia".

Lệnh cấm mới dự kiến có hiệu lực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi các biện pháp mạnh tay để đối phó tình trạng nhập cư trái phép, như trục xuất hàng loạt, hủy bỏ quy định "sinh ở Mỹ là công dân Mỹ", đình chỉ tiếp nhận người tị nạn.

Nỗ lực này đòi hỏi sự hợp tác của những nước có nhiều người nhập cư đến Mỹ. Do đó, lệnh cấm được cho là yếu tố cần thiết để Mỹ có thể buộc các chính phủ nước ngoài hợp tác với nghị trình của ông Trump về nhập cư", bình luận viên David Nakamura của Washington Post bình luận.

Sau khi lệnh cấm được thông báo, Somalia lập tức đã cam kết phối hợp với Mỹ để giải quyết các lo ngại an ninh liên quan đến người nhập cư. "Chúng tôi coi trọng mối quan hệ lâu dài với Mỹ và sẵn sàng tham gia đối thoại nhằm xử lý những vấn đề được nêu", Đại sứ Somalia tại Washington Dahir Hassan Adbi cho biết.

Tuy nhiên, lệnh cấm của ông Trump vấp phải sự chỉ trích từ phía đảng Dân chủ và các nhóm vì nhân quyền. Tổ chức Ân xá Quốc tế Mỹ mô tả đây là động thái "phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc và tàn nhẫn, chỉ lan truyền thông tin sai lệch và thù hận".

"Các lệnh cấm không giúp đất nước chúng ta thêm an toàn, mà càng làm xói mòn an ninh quốc gia, nhắm mục tiêu một cách tùy tiện vào những người cần được bảo vệ nhất", Robyn Barnard, giám đốc cấp cao tại Human Rights First, trụ sở ở Mỹ, nói.

Hành khách xếp hàng ở sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 24/5. Ảnh: AFP

Hành khách xếp hàng ở sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 24/5. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ tòa án hay quốc hội Mỹ có can thiệp vào động thái hành pháp của ông Trump hay không. Theo giới chuyên gia, ông chủ Nhà Trắng lần này đã có tính toán để ứng phó tốt hơn những thách thức pháp lý tiềm tàng.

Julia Gelatt, phó giám đốc Chương trình Chính sách Nhập cư Mỹ, Viện Chính sách Nhập cư, nói yếu tố then chốt để chính quyền Trump thuyết phục Tòa án Tối cao năm 2018 là lập luận rằng các quốc gia trong danh sách không chia sẻ thông tin cần thiết cho Washington, do đó gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia với Mỹ.

"So với năm 2017, lệnh cấm mới có nội dung cẩn trọng hơn, và còn được thiết kế để đảm bảo hiệu lực lâu dài", Jake Kwon, bình luận viên phụ trách khu vực Bắc Mỹ của BBC, cho biết.

Nhà Trắng viện dẫn các lý do như tỷ lệ người lưu trú quá hạn hay bất ổn chính trị ở quốc gia bị đưa vào lệnh cấm để không ấn định thời hạn có hiệu lực cụ thể của biện pháp này, chỉ đề xuất xét lại danh sách định kỳ.

"Họ đã rút ra bài học từ ba lần sửa đổi trong nhiệm kỳ đầu", Stephen Vladeck, giáo sư Trung tâm Luật, Đại học Georgetown, thủ đô Washington, nhận định. "Nhưng mọi chuyện sẽ còn phụ thuộc đáng kể vào cách chính quyền liên bang triển khai lệnh cấm, liệu phương thức thực hiện có vi hiến hay phi pháp không".

Như Tâm (Theo BBC, Reuters, Washington Post)


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm