(AFP) – Xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 05/2025, mặc dù chịu áp lực thuế quan từ Mỹ. Trong
tháng 5, xuất khẩu đạt 39,6 tỷ đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm
ngoái, và đạt 180,2 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm, tăng 14%, trong bối
cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung 46% đánh vào hàng
hóa Việt Nam nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cân bằng thương mại.
(Rappler) – Biển Đông : Một tàu Philippines bị hải quân Trung Quốc theo sát. Sự
việc xảy ra hôm nay 06/06/2025 vào lúc tàu BRP Andres Bonifacio, đang
tuần tra ở Biển Tây Philippines, thì phát hiện bị một tàu hải quân Trung
Quốc theo dõi. Hai bên đã trao đổi thông tin qua radio. Đây là lần đụng
độ đầu tiên giữa hải quân Trung Quốc và tàu BRP Andres Bonifacio, đang
thực hiện cuộc tuần tra kéo dài nhiều ngày trên Biển Tây Philippines.
(Reuters)
– Các cuộc tập trận của quân đội Mỹ ở Đông Á vào mùa hè này sẽ giúp cải
thiện sự phối hợp với các đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng
hoảng. Đó là tuyên bố hôm nay 06/06/2025 của chỉ huy TRANSCOM
(U.S. Transportation Command), cơ quan quân sự của Mỹ chịu trách nhiệm
điều phối việc vận chuyển và cung cấp trang thiết bị, đạn dược bằng
đường bộ, đường không và đường biển, Randall Reed. Hoa Kỳ sẽ tăng cường
hợp tác với các đồng minh Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc để đối phó
với căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan đến Trung Quốc và chuẩn bị
tốt hơn cho việc ứng phó thiên tai.
(AFP) – Bắc Triều Tiên : Khu trục hạm bị hư hỏng đã được trục vớt và đưa về cảng sửa chữa. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, hôm nay, 06/06/2025, loan báo « sau khi đã phục hồi trạng thái cân bằng vào đầu tháng Sáu, khu trục hạm đã được neo đậu ở bến cảng »
vào hôm qua, và sẽ được các chuyên gia kiểm tra thân tầu. Ngày 21/05,
tại lễ hạ thủy, phần đáy của khu trục hạm nặng 5.000 tấn đã bị hỏng
khiến chiếc tầu bị nghiêng và chìm một phần. Lãnh đạo Kim Jong Un tố cáo
« một hành vi tội phạm do sự tắc trách gây ra ».
(AFP) – Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên và Nga chấm dứt hợp tác. Lời
kêu gọi được phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra vào hôm qua
05/06/2025 sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cam kết sẽ
hậu thuẫn Kremlin vô điều kiện trong cuộc chiến chống Ukraina.
(AFP) – Ấn Độ và Pakistan gởi quan chức cao cấp đến Washington trong tuần này.
Sau cuộc đụng độ quân sự ở Kashmir vừa qua, hai phái đoàn đến
Washington để trình bày quan điểm về vụ xung đột vào lúc tổng thống
Donald Trump tỏ thiện chí muốn làm trung gian hòa giải giữa hai nước.
(WSJ) – Iran mua hàng nghìn tấn nguyên liệu Trung Quốc để chế tạo tên lửa đạn đạo.
Nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ngày 05/06/2025, cho biết hàng ngàn
tấn nguyên liệu đặt mua từ Trung Quốc sẽ đến Iran trong tháng tới. Theo
ước tính, với số lượng này, Iran đủ để chế tạo đến 800 tên lửa đạn đạo.
Kế hoạch này của Iran nằm trong nỗ lực gầy dựng lại năng lực quân sự
trong khi vẫn tiếp tục đàm phán về hạt nhân với Mỹ và châu Âu.
(AFP) – Tư pháp Mỹ đình chỉ lệnh cấm Harvard nhận sinh viên quốc tế của tổng thống Donald Trump. Phán
quyết này được đưa ra vào hôm qua 05/06/2025, sau khi đại học lâu đời
nhất Hoa Kỳ lên tiếng phản đối lệnh cấm, cho rằng đây là hành động trả
đũa của chủ nhân Nhà Trắng vì Harvard từ chối tuân thủ yêu cầu giám sát
việc tuyển sinh. Tổng thống Trump cũng cáo buộc Harvard đang thúc đẩy
các ý tưởng “woke” và bài Do Thái.
(Reuters) – Thủ tướng Đức có chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên.
Hôm qua, 05/06/2025, thủ tướng Friedrich Merz đã có cuộc gặp đầu tiên
với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong bầu không khí được
cho khá thân mật, hai lãnh đạo Đức – Mỹ chủ yếu tập trung bàn thảo về
các chủ đề chiến tranh Ukraina, NATO và thuế quan. Cuộc gặp này diễn ra
vào lúc còn vài tuần nữa thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Hà Lan và
tổng thống Mỹ Donald Trump dọa không đến hỗ trợ những đồng minh nào của
Mỹ không chấp nhận tăng chi cho quốc phòng.
(AFP) – Mỹ gởi quân đến Panama thao dợt bảo vệ kênh đào.
Đại sứ Mỹ tại Panama hôm qua, 05/06/2025, nêu rõ cuộc tập trận này được
thực hiện « trong các chiến dịch trong rừng » theo một thỏa thuận song
phương. Thông cáo đại sứ quán Mỹ nêu rõ, Panama « phải chấp thuận » việc
cho phép binh sĩ Mỹ nhập cảnh để tiến hành các cuộc tập trận « luân
phiên và không thường trực ». Tháng 4/2025, dưới sức ép của Donald
Trump, chính quyền Panama đã ký thỏa thuận song phương về an ninh với
Washington, dẫn đến làn sóng phản đối trong nước.
(AFP) – Bóng đá : Pháp dừng bước ở UEFA Nations League 2024/2025. Đội
tuyển Áo Lam, hôm qua 05/06/2025, để thua Tây Ban Nha ở bán kết với tỷ
số 4-5. Xứ sở bò tót kiểm soát hoàn toàn thế trận với bộ đôi Lamine
Yamal-Nico Williams khi đã vượt lên dẫn trước 4-0 tính đến phút 55,
trước khi trận đấu kết thúc với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Tây
Ban Nha sẽ chạm trán láng giềng Bồ Đào Nha trong trận chung kết diễn ra
vào 08/06 tới.
(AFP) – Bóng đá : Giấc mơ tham dự World Cup của Trung Quốc tan vỡ. Đội
tuyển Hoa Lục, hôm qua 05/06/2025, thất bại 0-1 trước đội tuyển
Indonesia tại Jakarta, khiến Trung Quốc đứng cuối bảng C trong khuôn khổ
vòng loại châu Á. Thất bại này đồng nghĩa với việc Trung Quốc vẫn chưa
thể trở lại World Cup kể từ năm 2002. Indonesia, dưới sự dẫn dắt của
huyền thoại người Hà Lan Patrick Kluivert, đang cố gắng lần đầu tiên dự
World Cup kể từ khi giành độc lập vào năm 1945.
(AFP) – Triển lãm toàn cầu Osaka : Các chương trình biểu diễn dưới nước bị tạm ngưng do vi khuẩn.
Theo giải thích ban tổ chức ngày 05/06/2025, nồng độ vi khuẩn
Legionella cao buộc phải đóng cửa khu vực nước nông cho phép du khách,
kể cả trẻ em có thể đến giải nhiệt. Trước đó một hôm, bể nước nhân tạo
nơi diễn ra các màn trình diễn « âm thanh và ánh sáng » cũng bị đóng cửa
với cùng một lý do. Tính từ hôm mở cửa 13/04/2025 đến nay, triển lãm
toàn cầu Osaka đã tiếp đón gần 6 triệu khách, tham quan các gian hàng
trưng bày của hơn 160 nước.
***********
Đấu khẩu nẩy lửa giữa Donald Trump và Elon Musk qua mạng xã hội
Thanh Hà
3–4 minutes
Donald
Trump - Elon Musk, từ bạn thành thù. Mọi hợp tác giữa tổng thống Hoa Kỳ
và chủ nhân hãng xe Tesla từng theo sát chân ông như hình với bóng đã
chấm dứt. Hai nhà tỷ phú, một người quyền lực nhất và một người giàu
nhất thế giới « tính sổ » với nhau qua trung gian mạng xã hội X và mạng Truth Social hôm qua 05/06/2025. Đến cuối ngày, Elon Musk đòi « truất phế » tổng thống Hoa Kỳ.
Đăng ngày:
3 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Tiếp thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố « rất thất vọng » về Elon Musk sau khi chủ nhân hãng Tesla và Space X đã đả kích dự luật ngân sách « vĩ đại »
của ông Trump. Lập tức trên mạng xã hội X, nhà tỷ phú gốc Nam Phi đáp
trả rằng ông Trump chinh phục được Nhà Trắng nhờ thế lực của đồng tiền
mà Elon Musk đã chi ra.
Ở hồi thứ hai, tổng thống Hoa Kỳ dọa cắt
hết tất cả các hợp đồng với các tập đoàn của Elon Musk trong đó có Space
X. Ở góc đài bên kia, Elon Musk dọa ngừng hợp tác với NASA, Cơ Quan
Hàng Không Không Gian Hoa Kỳ để đưa người lên trạm vũ trụ quốc tế ISS và
nhất là sẽ « tung hồ sơ mật » về quan hệ nhạy cảm giữa tổng thống Trump
với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục khét tiếng …
Thông
tín viên Loubna Anaki từ New York phân tích thêm về sự tan vỡ trong hợp
tác giữa hai nhân vật hàng đầu trên chính trường và trong thế giới tài
chính :
"Tất cả những ai đã theo dõi cuộc vận động tranh cử
tổng thống và sự xích lại gần nhau giữa Donald Trump và Elon Musk sẽ
nói, không ai ngạc nhiên về sự tan vỡ này. Thậm chí nhiều người còn đã
đánh cược là liệu tuần trăng mật giữa hai nhân vận này sẽ kéo dài bao
lâu. Cuộc chia tay này là điều không tránh khỏi khi biết rằng tính cách
của Donald Trump và Elon Musk khá giống nhau. Cái « Tôi » của cả hai
cùng quá lớn, với kết quả là từ hôm qua, hai nhân vật này đã liên tục
tấn công nhau qua các tin nhắn trên các mạng xã hội của mỗi bên.
Cho
đến nay tổng thống Mỹ đã khá kín tiếng về việc Elon Musk vận động để
dẹp dự luật ngân sách mà ông ấp ủ. Và tất cả bắt nguồn từ khi Donald
Trump tuyên bố « thất vọng » về thái độ của chủ nhân tập đoàn Tesla và
gián tiếp cho biết là mối quan hệ của họ dường như sẽ không còn được như
trước.
Về phía Elon Musk, đến nay vẫn tránh trực tiếp
chỉ trích Donald Trump, nhưng hôm qua đã tố cáo tổng thống Mỹ « vô ơn »
và đã khẳng định rằng, không có ông và tiền của ông thì Trump và đảng
Cộng Hòa đã thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.
Lời lẽ
này khiến Donald Trump nổi đóa và cho rằng Elon Musk đã « điên loạn ».
Ông nói thêm rằng cách tốt nhất để tiết kiệm chi tiêu trong dự luật ngân
sách sắp tới là chấm dứt các hợp đồng của chính phủ liên bang với các
tập đoàn của Elon Musk. Vì tuyên bố này, trên thị trường Wall Street cổ
phiếu của hãng xe Tesla mất giá 14 %, làm tiêu tan gần 27 tỷ đô la chứng
khoán."
************
Hơn 130 NGO và truyền thông quốc tế đòi cho phóng viên vào Gaza tác nghiệp
Minh Anh
2–3 minutes
Trong
một diễn đàn chung công bố ngày 05/06/2025, hơn 130 truyền thông quốc
tế, trong đó có cả RFI, France 24 và Monte Carlo Doualiya, cùng nhiều tổ
chức bảo vệ tự do báo chí, kêu gọi chính quyền Israel cho phép phóng
viên quốc tế được vào tác nghiệp ở dải Gaza.
Đăng ngày:
1 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Trong
thư ngỏ, các kênh truyền thông và NGO đòi chính phủ của thủ tướng
Israel Benyamin Netanyahou để cho các kênh truyền thông quốc tế « tiếp cận ngay lập tức, độc lập và không cấm đoán » ở Gaza, cũng như « bảo vệ hoàn toàn » các phóng viên để họ tiếp tục đưa tin về tình hình khu vực.
Các cơ quan truyền thông xem việc chính phủ Israel từ chối để phóng viên đến tác nghiệp tại vùng lãnh thổ Palestine là một « hành động tấn công trực tiếp chống lại tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin », một tình trạng chưa từng có trong lịch sử các xung đột vũ trang đương đại.
Theo
diễn đàn, các phóng viên địa phương phải hoạt động trong những điều
kiện ngặt nghèo, đối mặt với nguy cơ lưu vong và nạn đói. Gần 200 nhà
báo bị quân đội Israel giết chết và nhiều người khác bị thương, thậm chí
thường xuyên bị đe dọa chỉ vì họ phải thực thi công việc của mình là
« làm chứng », ghi lại những sự kiện đang diễn ra, giúp hiểu được những
hậu quả của cuộc chiến.
Vào thời điểm các chiến dịch quân sự được
mở lại và đang có các nỗ lực nhằm khôi phục viện trợ nhân đạo cho Gaza,
các cơ quan truyền thông cho rằng việc Israel mở cửa biên giới Gaza để
các phóng viên quốc tế có thể tác nghiệp tự do cũng như việc nước này
tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế trong việc bảo vệ các nhà báo là điều cần
thiết.
***********
Nghị sĩ Nga nói Moskva có thể cho Elon Musk tị nạn
Nghị
sĩ Nga cho biết Moskva sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Elon Musk nếu tỷ
phú Mỹ cần, sau khi ông chủ Tesla và Tổng thống Trump rạn nứt quan hệ.
"Tôi
nghĩ Musk đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác và không cần tị nạn
chính trị. Nhưng nếu ông ấy thật sự cần điều này, Nga đương nhiên có thể
cung cấp", Dmitry Novikov, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại
Duma Quốc gia Nga, cho biết.
Ông Novikov đưa ra tuyên bố khi được
hỏi liệu Nga có đồng ý cho Elon Musk tị nạn tương tự Edward Snowden hay
không, sau khi quan hệ giữa tỷ phú Mỹ và Tổng thống Donald Trump rạn
nứt. Edward Snowden hiện sống ở Nga để tránh phải ngồi tù, sau khi tiết
lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật nghe lén lãnh đạo và
người dân tại Mỹ, châu Âu, châu Á.
Ông Novikov trong bức ảnh đăng năm 2020. Ảnh: TASS
Ông
Novikov cho rằng trong những năm qua, Musk đã xây dựng được chiến lược
chính trị riêng cho bản thân và có khả năng tự mình giải quyết mọi bất
đồng với chính quyền Mỹ. Nghị sĩ này nhận định xung đột hiện nay giữa
Musk và Nhà Trắng mang tính ngắn hạn, có thể thay đổi và sẽ không leo
thang thành mâu thuẫn dài hạn.
Trong khi đó, phát ngôn viên Điện
Kremlin Dmitry Peskov từ chối nêu ý kiến về vấn đề này khi được yêu cầu
bình luận. "Đây là vấn đề nội bộ của Mỹ và chúng tôi không có ý định can
thiệp. Chúng tôi tin rằng Tổng thống Mỹ có thể tự xử lý chuyện này",
ông Peskov nói.
Căng thẳng bùng phát giữa Tổng thống Trump và Elon
Musk sau khi tỷ phú Mỹ hôm 3/6 chỉ trích gay gắt dự luật chi tiêu do
chính quyền thúc đẩy, gọi đây là sai lầm "đáng kinh tởm".
Ông
Trump hôm 5/6 nói "rất thất vọng" về Musk, cho rằng ông chủ Tesla "phát
điên" chỉ vì siêu dự luật sẽ tước đi khoản tín dụng thuế cho xe điện,
điều vốn có lợi cho công ty của tỷ phú này.
Elon Musk tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hồi tháng 2. Ảnh: AP
Musk
bác bỏ lời của Tổng thống, khẳng định chưa từng xem qua dự luật. Ông
cũng chỉ trích ông chủ Nhà Trắng "vô ơn", khẳng định ông Trump đã thất
cử nếu không được mình giúp đỡ. Musk còn nói Tổng thống Mỹ "có tên trong
hồ sơ Epstein", nhắc đến các tài liệu của chính phủ Mỹ về tỷ phú phạm
tội ấu dâm Jeffrey Epstein.
Tổng thống Mỹ ngày 6/6 nói không bận
tâm về Musk và không muốn nói chuyện với ông chủ SpaceX trong tương lai
gần. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Trump có ý định bán hoặc cho
chiếc xe Tesla màu đỏ, vốn được lãnh đạo Mỹ mua hồi tháng 3 nhằm thể
hiện ủng hộ với tỷ phú Musk trong lúc thương hiệu này bị nhiều người tẩy
chay.
Phạm Giang (Theo TASS, Moscow Times, AFP)
************
Ông Trump không muốn nói chuyện với Elon Musk
Tổng
thống Trump nói không bận tâm về Elon Musk và sẽ không nói chuyện với
tỷ phú Mỹ trong tương lai gần, sau khi hai bên đấu khẩu.
"Tôi
thậm chí không nghĩ về Elon. Người đàn ông tội nghiệp đó có vấn đề",
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngắn với đài CNN hôm 6/6.
Khi
được hỏi đã trao đổi qua điện thoại với Elon Musk hay chưa, Tổng thống
Trump trả lời "không". "Tôi sẽ không nói chuyện với ông ấy trong tương
lai gần, song chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp", ông chủ Nhà Trắng cho hay.
Một
quan chức Nhà Trắng trước đó cho biết Tổng thống Trump và Elon Musk dự
kiến nói chuyện với nhau trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, một quan chức
khác sau đó bác thông tin, khẳng định ông Trump không hứng thú trao đổi
với cựu đồng minh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 5/6. Ảnh: AP
Trong
khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson bày tỏ lạc quan rằng quan hệ
giữa Tổng thống Trump và Elon Musk vẫn có thể cứu vãn. "Đúng vậy, tôi
tin vào khả năng hàn gắn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi", ông nói.
Chủ
tịch Hạ viện Mỹ tiết lộ đã trao đổi tin nhắn với tỷ phú Musk, song từ
chối nêu nội dung. "Tôi sẽ không nêu chi tiết những gì chúng tôi đang
thảo luận. Ông ấy là bạn và tôi chỉ đang cố gắng khiến mọi người đồng
thuận", ông Johnson nói.
Tổng thống Mỹ và Elon Musk vốn là đồng
minh thân thiết, nhưng quan hệ của họ rạn nứt từ khi ông Trump thúc đẩy
siêu dự luật với trọng tâm là gói giảm thuế 4.500 tỷ USD.
Tỷ phú
Mỹ hôm 3/6 chỉ trích gay gắt dự luật này, gọi đây là sai lầm "đáng kinh
tởm". Trước khi rời Nhà Trắng cuối tháng 5, Musk từng công khai bày tỏ
thất vọng với siêu dự luật, nhưng mức độ chỉ trích khi đó được đánh giá
là ôn hòa hơn nhiều.
Tổng thống Trump hôm 5/6 nói "rất thất vọng"
về Musk, cho rằng ông chủ Tesla "phát điên" chỉ vì siêu dự luật sẽ tước
đi khoản tín dụng thuế cho xe điện, điều vốn có lợi cho công ty của tỷ
phú này. Ông Trump cũng khẳng định Musk hiểu rõ dự luật này hơn bất cứ
ai, nhưng sau đó lại quay ra chỉ trích.
Ông Trump nói về Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 5/6. Video: Nhà Trắng
Musk
bác bỏ lời của Tổng thống, khẳng định chưa từng xem qua dự luật. Ông
cũng chỉ trích ông chủ Nhà Trắng "vô ơn", khẳng định ông Trump đã thất
cử nếu không được mình giúp đỡ. Musk còn nói Tổng thống Mỹ "có tên trong
hồ sơ Epstein", nhắc đến các tài liệu của chính phủ Mỹ về tỷ phú phạm
tội ấu dâm Jeffrey Epstein.
Musk cũng tuyên bố sẽ cho ngừng hoạt
động tàu vũ trụ Dragon, con tàu duy nhất của Mỹ có khả năng đưa phi hành
gia lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Ông chủ SpaceX sau đó rút lại lời đe
dọa này.
Phạm Giang (Theo Reuters, CNN)
**********
Ukraine tuyên bố tập kích hai căn cứ không quân chiến lược Nga
Kiev
tuyên bố đã tập kích hai căn cứ không quân chiến lược trên lãnh thổ
Nga, là nơi đóng quân của máy bay tham gia các cuộc tấn công tên lửa vào
Ukraine.
Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực
lượng nước này tối 5, sáng 6/6 tập kích thành công căn cứ không quân
Engels tại tỉnh Saratov, nơi máy bay Nga đang tập trung sau chiến dịch
"Mạng nhện" ngày 1/6 của Ukraine.
Cơ quan này nói rằng ít nhất ba
bồn chứa nhiên liệu và chất bôi trơn đã trúng đòn, gây ra hỏa hoạn lớn
chưa thể kiểm soát cùng khói dày đặc và hàng chục vụ nổ tại hiện trường.
Ukraine
cũng tuyên bố đánh trúng căn cứ không quân Dyagilevo ở tỉnh Ryazan.
"Đây là nơi đóng quân của đội máy bay tiếp dầu và phi cơ hộ tống tham
gia các cuộc tập kích tên lửa vào Ukraine. Oanh tạc cơ chiến lược Nga
cũng cất cánh từ Dyagilevo", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine mô tả.
Cơ
quan này nói Nga đã kích hoạt lực lượng phòng không trực chiến, song
hỏa hoạn vẫn xảy gần căn cứ. Ukraine đang đánh giá thiệt hại cụ thể của
đối phương sau hai cuộc tập kích.
Hình ảnh được cho là vụ hỏa hoạn tại Engels hôm 6/6. Ảnh: X/Tendar
Tỉnh
trưởng Saratov của Nga Roman Busargin cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại
một "doanh nghiệp công nghiệp" không nêu tên, thêm rằng một tòa dân cư
đã bị hư hại do máy bay không người lái (UAV). Không có người bị thương
sau vụ tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 174 UAV
Ukraine tại 10 khu vực trong đêm, trong đó có Saratov và Ryazan, song
không nêu tổng số phi cơ đối phương phóng và thiệt hại liên quan.
Hình
ảnh, video trên mạng xã hội cho thấy vụ hỏa hoạn lớn tại Engels, được
cho là tại kho dầu chuyên cung cấp nhiên liệu cho căn cứ ở thành phố.
Căn
cứ không quân Engels là nơi đóng quân của phi đội oanh tạc cơ chiến
lược Tu-160, cùng hàng chục máy bay Tu-22M3 và Tu-95MS. Sân bay này nằm
cách tiền tuyến khoảng 700 km.
Dyagilevo là một trong các căn cứ
không quân chiến lược bị Ukraine tấn công trong chiến dịch "Mạng nhện".
Ảnh vệ tinh chụp hôm 2/6 cho thấy hạ tầng tại đây còn nguyên vẹn, không
có máy bay hư hại sau chiến dịch.
Vị trí Dyaglievo và Engels. Đồ họa: AP
Ukraine
gần đây tăng cường tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trong chiến
dịch "Mạng nhện" hôm 1/6, Ukraine nói đã tập kích trúng 41 máy bay các
loại của Nga, trong đó có phi cơ cảnh báo sớm A-50, oanh tạc cơ chiến
lược Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 cùng vận tải cơ An-12 và máy bay tiếp dầu
Il-78. Nước này cũng tuyên bố đã lần thứ ba tấn công cầu Crimea vào hôm
3/6.
Giới chức Nga còn cáo buộc Ukraine đứng sau hai vụ đánh bom vào cầu ở tỉnh Bryansk và tỉnh Kursk, song Kiev chưa thừa nhận.
Tỷ phú Elon Musk đề xuất thành lập đảng chính trị mới ở Mỹ
Tuấn Trần
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/6, tỷ phú Elon Musk
đã tạo một cuộc thăm dò ý kiến về việc có nên thành lập một đảng phái
chính trị mới để cạnh tranh với 2 chính đảng Cộng hòa và Dân chủ hay
không.
Bài khảo sát đề xuất thành lập đảng phái mới của ông Musk. Ảnh: Mạng xã hội X
“Hiện
đã đến lúc thành lập một đảng phái chính trị mới ở Mỹ, thật sự đại diện
cho 80% tầng lớp trung lưu hay chưa?” là câu hỏi khảo sát của cựu lãnh
đạo Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) kèm theo 2 lựa chọn “Có” và “Không”.
Tính đến 6h sáng 6/6 (giờ Washington DC), khảo sát của ông Musk đã nhận
được gần 4,9 triệu lượt bỏ phiếu và 78.000 bình luận. Trong đó, đến
80,7% số người tham gia khảo sát ủng hộ việc thành lập một đảng chính
trị mới ở Mỹ.
Theo tờ Bưu điện New York, động thái trên của tỷ phú
Musk được tin có liên quan tới những căng thẳng gần đây giữa ông trùm
công nghệ này với Tổng thống Trump.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: CBS Sunday Morning
Mọi
chuyện bắt đầu từ thời điểm ông Musk công khai chỉ trích dự luật cắt
giảm thuế của ông Trump, cảnh báo dự luật này sẽ đẩy Mỹ vào vòng xoáy nợ
nần và làm suy yếu DOGE. Lãnh đạo Nhà Trắng sau đó đăng đàn mạng xã hội
Truth Social, tuyên bố cách dễ nhất để tiết kiệm hàng tỷ USD tiền ngân
sách là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ với những
doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Musk.
Đến ngày 5/6, căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Musk cho biết ông Trump có tên trong các hồ sơ được niêm phong về vị tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein và “đó là lý do thực sự khiến các tài liệu này không được công khai”.
Ông
Elon Musk công khai tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump có tên trong
các hồ sơ được niêm phong về vị tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.
Sau
khi rời khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), tỷ phú Elon Musk tuyên
bố, ông "không muốn phải chịu trách nhiệm" cho mọi chính sách của Tổng
thống Donald Trump.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump gửi lời cảm ơn và tặng tỷ phú Elon Musk một món
quà đặc biệt vì những đóng góp cho chính quyền của ông.
***********
Món quà đặc biệt của Thủ tướng Đức tặng Tổng thống Mỹ Trump
Việt Dũng
2–3 minutes
Báo
New York Post dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 5/6 giới thiệu
về món quà: "Đây là giấy khai sinh của ông nội ngài Trump. Người đàn ông
ấy mang tên Friedrich, sinh ra tại vùng Kallstadt của Đức vào năm 1869,
sau đó di cư tới Mỹ".
Tổng thống Mỹ Trump sau đó đã bắt tay ông
Merz, gửi lời cảm ơn và khẳng định sẽ tìm một vị trí trang trọng để treo
bản sao giấy khai sinh của ông nội mình.
"Đây là một món quà đậm chất Đức. Thực sự tuyệt vời, vô cùng cảm ơn ngài vì món quà này", ông Trump cho biết.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao giấy khai sinh của ông nội. Ảnh: X/@whitehouse
Truyền
thông địa phương đưa tin, ông Friedrich Trump, hay được biết đến ở Mỹ
là Frederick Trump, chuyển đến sinh sống tại xứ sở cờ hoa từ năm 1885.
Ông Friedrich đã làm nhiều công việc trước khi bắt đầu kinh doanh bất
động sản, đặt nền móng cho tập đoàn Trump sau này. Ông nội của Tổng
thống Trump qua đời vào năm 1918 tại New York vì bệnh cúm.
Kể từ
khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Trump đã nhận được rất
nhiều món quà đặc biệt từ các nhà lãnh đạo trên thế giới. Ví dụ, Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tặng ông Trump một chiếc máy nhắn tin
bằng vàng, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tặng một chiếc mũ samurai
dát vàng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một bức chân dung ông
Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tặng đai vô địch của võ sĩ
quyền Anh lừng danh Oleksandr Usyk.
Lần đầu tiên hình ảnh bức chân dung bí ẩn do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump được hé lộ.
Thủ
tướng Israel Netanyahu đã tặng ông Trump một chiếc máy nhắn tin bằng
vàng, gợi nhớ lại chiến dịch tấn công nhắm vào Hezbollah của Tel Aviv.
Bộ
Quốc phòng Mỹ đã đồng ý nhận chiếc máy bay Boeing 747 từ Qatar để nâng
cấp thành chuyên cơ Không lực Một cho Tổng thống Donald Trump, bất chấp
những tranh cãi xung quanh món quà tặng này.
(AFP) – Xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 05/2025, mặc dù chịu áp lực thuế quan từ Mỹ. Trong
tháng 5, xuất khẩu đạt 39,6 tỷ đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm
ngoái, và đạt 180,2 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm, tăng 14%, trong bối
cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung 46% đánh vào hàng
hóa Việt Nam nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cân bằng thương mại.
(Rappler) – Biển Đông : Một tàu Philippines bị hải quân Trung Quốc theo sát. Sự
việc xảy ra hôm nay 06/06/2025 vào lúc tàu BRP Andres Bonifacio, đang
tuần tra ở Biển Tây Philippines, thì phát hiện bị một tàu hải quân Trung
Quốc theo dõi. Hai bên đã trao đổi thông tin qua radio. Đây là lần đụng
độ đầu tiên giữa hải quân Trung Quốc và tàu BRP Andres Bonifacio, đang
thực hiện cuộc tuần tra kéo dài nhiều ngày trên Biển Tây Philippines.
(Reuters)
– Các cuộc tập trận của quân đội Mỹ ở Đông Á vào mùa hè này sẽ giúp cải
thiện sự phối hợp với các đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng
hoảng. Đó là tuyên bố hôm nay 06/06/2025 của chỉ huy TRANSCOM
(U.S. Transportation Command), cơ quan quân sự của Mỹ chịu trách nhiệm
điều phối việc vận chuyển và cung cấp trang thiết bị, đạn dược bằng
đường bộ, đường không và đường biển, Randall Reed. Hoa Kỳ sẽ tăng cường
hợp tác với các đồng minh Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc để đối phó
với căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan đến Trung Quốc và chuẩn bị
tốt hơn cho việc ứng phó thiên tai.
(AFP) – Bắc Triều Tiên : Khu trục hạm bị hư hỏng đã được trục vớt và đưa về cảng sửa chữa. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, hôm nay, 06/06/2025, loan báo « sau khi đã phục hồi trạng thái cân bằng vào đầu tháng Sáu, khu trục hạm đã được neo đậu ở bến cảng »
vào hôm qua, và sẽ được các chuyên gia kiểm tra thân tầu. Ngày 21/05,
tại lễ hạ thủy, phần đáy của khu trục hạm nặng 5.000 tấn đã bị hỏng
khiến chiếc tầu bị nghiêng và chìm một phần. Lãnh đạo Kim Jong Un tố cáo
« một hành vi tội phạm do sự tắc trách gây ra ».
(AFP) – Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên và Nga chấm dứt hợp tác. Lời
kêu gọi được phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra vào hôm qua
05/06/2025 sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cam kết sẽ
hậu thuẫn Kremlin vô điều kiện trong cuộc chiến chống Ukraina.
(AFP) – Ấn Độ và Pakistan gởi quan chức cao cấp đến Washington trong tuần này.
Sau cuộc đụng độ quân sự ở Kashmir vừa qua, hai phái đoàn đến
Washington để trình bày quan điểm về vụ xung đột vào lúc tổng thống
Donald Trump tỏ thiện chí muốn làm trung gian hòa giải giữa hai nước.
(WSJ) – Iran mua hàng nghìn tấn nguyên liệu Trung Quốc để chế tạo tên lửa đạn đạo.
Nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ngày 05/06/2025, cho biết hàng ngàn
tấn nguyên liệu đặt mua từ Trung Quốc sẽ đến Iran trong tháng tới. Theo
ước tính, với số lượng này, Iran đủ để chế tạo đến 800 tên lửa đạn đạo.
Kế hoạch này của Iran nằm trong nỗ lực gầy dựng lại năng lực quân sự
trong khi vẫn tiếp tục đàm phán về hạt nhân với Mỹ và châu Âu.
(AFP) – Tư pháp Mỹ đình chỉ lệnh cấm Harvard nhận sinh viên quốc tế của tổng thống Donald Trump. Phán
quyết này được đưa ra vào hôm qua 05/06/2025, sau khi đại học lâu đời
nhất Hoa Kỳ lên tiếng phản đối lệnh cấm, cho rằng đây là hành động trả
đũa của chủ nhân Nhà Trắng vì Harvard từ chối tuân thủ yêu cầu giám sát
việc tuyển sinh. Tổng thống Trump cũng cáo buộc Harvard đang thúc đẩy
các ý tưởng “woke” và bài Do Thái.
(Reuters) – Thủ tướng Đức có chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên.
Hôm qua, 05/06/2025, thủ tướng Friedrich Merz đã có cuộc gặp đầu tiên
với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong bầu không khí được
cho khá thân mật, hai lãnh đạo Đức – Mỹ chủ yếu tập trung bàn thảo về
các chủ đề chiến tranh Ukraina, NATO và thuế quan. Cuộc gặp này diễn ra
vào lúc còn vài tuần nữa thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Hà Lan và
tổng thống Mỹ Donald Trump dọa không đến hỗ trợ những đồng minh nào của
Mỹ không chấp nhận tăng chi cho quốc phòng.
(AFP) – Mỹ gởi quân đến Panama thao dợt bảo vệ kênh đào.
Đại sứ Mỹ tại Panama hôm qua, 05/06/2025, nêu rõ cuộc tập trận này được
thực hiện « trong các chiến dịch trong rừng » theo một thỏa thuận song
phương. Thông cáo đại sứ quán Mỹ nêu rõ, Panama « phải chấp thuận » việc
cho phép binh sĩ Mỹ nhập cảnh để tiến hành các cuộc tập trận « luân
phiên và không thường trực ». Tháng 4/2025, dưới sức ép của Donald
Trump, chính quyền Panama đã ký thỏa thuận song phương về an ninh với
Washington, dẫn đến làn sóng phản đối trong nước.
(AFP) – Bóng đá : Pháp dừng bước ở UEFA Nations League 2024/2025. Đội
tuyển Áo Lam, hôm qua 05/06/2025, để thua Tây Ban Nha ở bán kết với tỷ
số 4-5. Xứ sở bò tót kiểm soát hoàn toàn thế trận với bộ đôi Lamine
Yamal-Nico Williams khi đã vượt lên dẫn trước 4-0 tính đến phút 55,
trước khi trận đấu kết thúc với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Tây
Ban Nha sẽ chạm trán láng giềng Bồ Đào Nha trong trận chung kết diễn ra
vào 08/06 tới.
(AFP) – Bóng đá : Giấc mơ tham dự World Cup của Trung Quốc tan vỡ. Đội
tuyển Hoa Lục, hôm qua 05/06/2025, thất bại 0-1 trước đội tuyển
Indonesia tại Jakarta, khiến Trung Quốc đứng cuối bảng C trong khuôn khổ
vòng loại châu Á. Thất bại này đồng nghĩa với việc Trung Quốc vẫn chưa
thể trở lại World Cup kể từ năm 2002. Indonesia, dưới sự dẫn dắt của
huyền thoại người Hà Lan Patrick Kluivert, đang cố gắng lần đầu tiên dự
World Cup kể từ khi giành độc lập vào năm 1945.
(AFP) – Triển lãm toàn cầu Osaka : Các chương trình biểu diễn dưới nước bị tạm ngưng do vi khuẩn.
Theo giải thích ban tổ chức ngày 05/06/2025, nồng độ vi khuẩn
Legionella cao buộc phải đóng cửa khu vực nước nông cho phép du khách,
kể cả trẻ em có thể đến giải nhiệt. Trước đó một hôm, bể nước nhân tạo
nơi diễn ra các màn trình diễn « âm thanh và ánh sáng » cũng bị đóng cửa
với cùng một lý do. Tính từ hôm mở cửa 13/04/2025 đến nay, triển lãm
toàn cầu Osaka đã tiếp đón gần 6 triệu khách, tham quan các gian hàng
trưng bày của hơn 160 nước.
***********
Đấu khẩu nẩy lửa giữa Donald Trump và Elon Musk qua mạng xã hội
Thanh Hà
3–4 minutes
Donald
Trump - Elon Musk, từ bạn thành thù. Mọi hợp tác giữa tổng thống Hoa Kỳ
và chủ nhân hãng xe Tesla từng theo sát chân ông như hình với bóng đã
chấm dứt. Hai nhà tỷ phú, một người quyền lực nhất và một người giàu
nhất thế giới « tính sổ » với nhau qua trung gian mạng xã hội X và mạng Truth Social hôm qua 05/06/2025. Đến cuối ngày, Elon Musk đòi « truất phế » tổng thống Hoa Kỳ.
Đăng ngày:
3 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Tiếp thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố « rất thất vọng » về Elon Musk sau khi chủ nhân hãng Tesla và Space X đã đả kích dự luật ngân sách « vĩ đại »
của ông Trump. Lập tức trên mạng xã hội X, nhà tỷ phú gốc Nam Phi đáp
trả rằng ông Trump chinh phục được Nhà Trắng nhờ thế lực của đồng tiền
mà Elon Musk đã chi ra.
Ở hồi thứ hai, tổng thống Hoa Kỳ dọa cắt
hết tất cả các hợp đồng với các tập đoàn của Elon Musk trong đó có Space
X. Ở góc đài bên kia, Elon Musk dọa ngừng hợp tác với NASA, Cơ Quan
Hàng Không Không Gian Hoa Kỳ để đưa người lên trạm vũ trụ quốc tế ISS và
nhất là sẽ « tung hồ sơ mật » về quan hệ nhạy cảm giữa tổng thống Trump
với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục khét tiếng …
Thông
tín viên Loubna Anaki từ New York phân tích thêm về sự tan vỡ trong hợp
tác giữa hai nhân vật hàng đầu trên chính trường và trong thế giới tài
chính :
"Tất cả những ai đã theo dõi cuộc vận động tranh cử
tổng thống và sự xích lại gần nhau giữa Donald Trump và Elon Musk sẽ
nói, không ai ngạc nhiên về sự tan vỡ này. Thậm chí nhiều người còn đã
đánh cược là liệu tuần trăng mật giữa hai nhân vận này sẽ kéo dài bao
lâu. Cuộc chia tay này là điều không tránh khỏi khi biết rằng tính cách
của Donald Trump và Elon Musk khá giống nhau. Cái « Tôi » của cả hai
cùng quá lớn, với kết quả là từ hôm qua, hai nhân vật này đã liên tục
tấn công nhau qua các tin nhắn trên các mạng xã hội của mỗi bên.
Cho
đến nay tổng thống Mỹ đã khá kín tiếng về việc Elon Musk vận động để
dẹp dự luật ngân sách mà ông ấp ủ. Và tất cả bắt nguồn từ khi Donald
Trump tuyên bố « thất vọng » về thái độ của chủ nhân tập đoàn Tesla và
gián tiếp cho biết là mối quan hệ của họ dường như sẽ không còn được như
trước.
Về phía Elon Musk, đến nay vẫn tránh trực tiếp
chỉ trích Donald Trump, nhưng hôm qua đã tố cáo tổng thống Mỹ « vô ơn »
và đã khẳng định rằng, không có ông và tiền của ông thì Trump và đảng
Cộng Hòa đã thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.
Lời lẽ
này khiến Donald Trump nổi đóa và cho rằng Elon Musk đã « điên loạn ».
Ông nói thêm rằng cách tốt nhất để tiết kiệm chi tiêu trong dự luật ngân
sách sắp tới là chấm dứt các hợp đồng của chính phủ liên bang với các
tập đoàn của Elon Musk. Vì tuyên bố này, trên thị trường Wall Street cổ
phiếu của hãng xe Tesla mất giá 14 %, làm tiêu tan gần 27 tỷ đô la chứng
khoán."
************
Hơn 130 NGO và truyền thông quốc tế đòi cho phóng viên vào Gaza tác nghiệp
Minh Anh
2–3 minutes
Trong
một diễn đàn chung công bố ngày 05/06/2025, hơn 130 truyền thông quốc
tế, trong đó có cả RFI, France 24 và Monte Carlo Doualiya, cùng nhiều tổ
chức bảo vệ tự do báo chí, kêu gọi chính quyền Israel cho phép phóng
viên quốc tế được vào tác nghiệp ở dải Gaza.
Đăng ngày:
1 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Trong
thư ngỏ, các kênh truyền thông và NGO đòi chính phủ của thủ tướng
Israel Benyamin Netanyahou để cho các kênh truyền thông quốc tế « tiếp cận ngay lập tức, độc lập và không cấm đoán » ở Gaza, cũng như « bảo vệ hoàn toàn » các phóng viên để họ tiếp tục đưa tin về tình hình khu vực.
Các cơ quan truyền thông xem việc chính phủ Israel từ chối để phóng viên đến tác nghiệp tại vùng lãnh thổ Palestine là một « hành động tấn công trực tiếp chống lại tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin », một tình trạng chưa từng có trong lịch sử các xung đột vũ trang đương đại.
Theo
diễn đàn, các phóng viên địa phương phải hoạt động trong những điều
kiện ngặt nghèo, đối mặt với nguy cơ lưu vong và nạn đói. Gần 200 nhà
báo bị quân đội Israel giết chết và nhiều người khác bị thương, thậm chí
thường xuyên bị đe dọa chỉ vì họ phải thực thi công việc của mình là
« làm chứng », ghi lại những sự kiện đang diễn ra, giúp hiểu được những
hậu quả của cuộc chiến.
Vào thời điểm các chiến dịch quân sự được
mở lại và đang có các nỗ lực nhằm khôi phục viện trợ nhân đạo cho Gaza,
các cơ quan truyền thông cho rằng việc Israel mở cửa biên giới Gaza để
các phóng viên quốc tế có thể tác nghiệp tự do cũng như việc nước này
tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế trong việc bảo vệ các nhà báo là điều cần
thiết.
***********
Nghị sĩ Nga nói Moskva có thể cho Elon Musk tị nạn
Nghị
sĩ Nga cho biết Moskva sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Elon Musk nếu tỷ
phú Mỹ cần, sau khi ông chủ Tesla và Tổng thống Trump rạn nứt quan hệ.
"Tôi
nghĩ Musk đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác và không cần tị nạn
chính trị. Nhưng nếu ông ấy thật sự cần điều này, Nga đương nhiên có thể
cung cấp", Dmitry Novikov, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại
Duma Quốc gia Nga, cho biết.
Ông Novikov đưa ra tuyên bố khi được
hỏi liệu Nga có đồng ý cho Elon Musk tị nạn tương tự Edward Snowden hay
không, sau khi quan hệ giữa tỷ phú Mỹ và Tổng thống Donald Trump rạn
nứt. Edward Snowden hiện sống ở Nga để tránh phải ngồi tù, sau khi tiết
lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật nghe lén lãnh đạo và
người dân tại Mỹ, châu Âu, châu Á.
Ông Novikov trong bức ảnh đăng năm 2020. Ảnh: TASS
Ông
Novikov cho rằng trong những năm qua, Musk đã xây dựng được chiến lược
chính trị riêng cho bản thân và có khả năng tự mình giải quyết mọi bất
đồng với chính quyền Mỹ. Nghị sĩ này nhận định xung đột hiện nay giữa
Musk và Nhà Trắng mang tính ngắn hạn, có thể thay đổi và sẽ không leo
thang thành mâu thuẫn dài hạn.
Trong khi đó, phát ngôn viên Điện
Kremlin Dmitry Peskov từ chối nêu ý kiến về vấn đề này khi được yêu cầu
bình luận. "Đây là vấn đề nội bộ của Mỹ và chúng tôi không có ý định can
thiệp. Chúng tôi tin rằng Tổng thống Mỹ có thể tự xử lý chuyện này",
ông Peskov nói.
Căng thẳng bùng phát giữa Tổng thống Trump và Elon
Musk sau khi tỷ phú Mỹ hôm 3/6 chỉ trích gay gắt dự luật chi tiêu do
chính quyền thúc đẩy, gọi đây là sai lầm "đáng kinh tởm".
Ông
Trump hôm 5/6 nói "rất thất vọng" về Musk, cho rằng ông chủ Tesla "phát
điên" chỉ vì siêu dự luật sẽ tước đi khoản tín dụng thuế cho xe điện,
điều vốn có lợi cho công ty của tỷ phú này.
Elon Musk tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hồi tháng 2. Ảnh: AP
Musk
bác bỏ lời của Tổng thống, khẳng định chưa từng xem qua dự luật. Ông
cũng chỉ trích ông chủ Nhà Trắng "vô ơn", khẳng định ông Trump đã thất
cử nếu không được mình giúp đỡ. Musk còn nói Tổng thống Mỹ "có tên trong
hồ sơ Epstein", nhắc đến các tài liệu của chính phủ Mỹ về tỷ phú phạm
tội ấu dâm Jeffrey Epstein.
Tổng thống Mỹ ngày 6/6 nói không bận
tâm về Musk và không muốn nói chuyện với ông chủ SpaceX trong tương lai
gần. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Trump có ý định bán hoặc cho
chiếc xe Tesla màu đỏ, vốn được lãnh đạo Mỹ mua hồi tháng 3 nhằm thể
hiện ủng hộ với tỷ phú Musk trong lúc thương hiệu này bị nhiều người tẩy
chay.
Phạm Giang (Theo TASS, Moscow Times, AFP)
************
Ông Trump không muốn nói chuyện với Elon Musk
Tổng
thống Trump nói không bận tâm về Elon Musk và sẽ không nói chuyện với
tỷ phú Mỹ trong tương lai gần, sau khi hai bên đấu khẩu.
"Tôi
thậm chí không nghĩ về Elon. Người đàn ông tội nghiệp đó có vấn đề",
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngắn với đài CNN hôm 6/6.
Khi
được hỏi đã trao đổi qua điện thoại với Elon Musk hay chưa, Tổng thống
Trump trả lời "không". "Tôi sẽ không nói chuyện với ông ấy trong tương
lai gần, song chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp", ông chủ Nhà Trắng cho hay.
Một
quan chức Nhà Trắng trước đó cho biết Tổng thống Trump và Elon Musk dự
kiến nói chuyện với nhau trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, một quan chức
khác sau đó bác thông tin, khẳng định ông Trump không hứng thú trao đổi
với cựu đồng minh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 5/6. Ảnh: AP
Trong
khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson bày tỏ lạc quan rằng quan hệ
giữa Tổng thống Trump và Elon Musk vẫn có thể cứu vãn. "Đúng vậy, tôi
tin vào khả năng hàn gắn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi", ông nói.
Chủ
tịch Hạ viện Mỹ tiết lộ đã trao đổi tin nhắn với tỷ phú Musk, song từ
chối nêu nội dung. "Tôi sẽ không nêu chi tiết những gì chúng tôi đang
thảo luận. Ông ấy là bạn và tôi chỉ đang cố gắng khiến mọi người đồng
thuận", ông Johnson nói.
Tổng thống Mỹ và Elon Musk vốn là đồng
minh thân thiết, nhưng quan hệ của họ rạn nứt từ khi ông Trump thúc đẩy
siêu dự luật với trọng tâm là gói giảm thuế 4.500 tỷ USD.
Tỷ phú
Mỹ hôm 3/6 chỉ trích gay gắt dự luật này, gọi đây là sai lầm "đáng kinh
tởm". Trước khi rời Nhà Trắng cuối tháng 5, Musk từng công khai bày tỏ
thất vọng với siêu dự luật, nhưng mức độ chỉ trích khi đó được đánh giá
là ôn hòa hơn nhiều.
Tổng thống Trump hôm 5/6 nói "rất thất vọng"
về Musk, cho rằng ông chủ Tesla "phát điên" chỉ vì siêu dự luật sẽ tước
đi khoản tín dụng thuế cho xe điện, điều vốn có lợi cho công ty của tỷ
phú này. Ông Trump cũng khẳng định Musk hiểu rõ dự luật này hơn bất cứ
ai, nhưng sau đó lại quay ra chỉ trích.
Ông Trump nói về Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 5/6. Video: Nhà Trắng
Musk
bác bỏ lời của Tổng thống, khẳng định chưa từng xem qua dự luật. Ông
cũng chỉ trích ông chủ Nhà Trắng "vô ơn", khẳng định ông Trump đã thất
cử nếu không được mình giúp đỡ. Musk còn nói Tổng thống Mỹ "có tên trong
hồ sơ Epstein", nhắc đến các tài liệu của chính phủ Mỹ về tỷ phú phạm
tội ấu dâm Jeffrey Epstein.
Musk cũng tuyên bố sẽ cho ngừng hoạt
động tàu vũ trụ Dragon, con tàu duy nhất của Mỹ có khả năng đưa phi hành
gia lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Ông chủ SpaceX sau đó rút lại lời đe
dọa này.
Phạm Giang (Theo Reuters, CNN)
**********
Ukraine tuyên bố tập kích hai căn cứ không quân chiến lược Nga
Kiev
tuyên bố đã tập kích hai căn cứ không quân chiến lược trên lãnh thổ
Nga, là nơi đóng quân của máy bay tham gia các cuộc tấn công tên lửa vào
Ukraine.
Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực
lượng nước này tối 5, sáng 6/6 tập kích thành công căn cứ không quân
Engels tại tỉnh Saratov, nơi máy bay Nga đang tập trung sau chiến dịch
"Mạng nhện" ngày 1/6 của Ukraine.
Cơ quan này nói rằng ít nhất ba
bồn chứa nhiên liệu và chất bôi trơn đã trúng đòn, gây ra hỏa hoạn lớn
chưa thể kiểm soát cùng khói dày đặc và hàng chục vụ nổ tại hiện trường.
Ukraine
cũng tuyên bố đánh trúng căn cứ không quân Dyagilevo ở tỉnh Ryazan.
"Đây là nơi đóng quân của đội máy bay tiếp dầu và phi cơ hộ tống tham
gia các cuộc tập kích tên lửa vào Ukraine. Oanh tạc cơ chiến lược Nga
cũng cất cánh từ Dyagilevo", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine mô tả.
Cơ
quan này nói Nga đã kích hoạt lực lượng phòng không trực chiến, song
hỏa hoạn vẫn xảy gần căn cứ. Ukraine đang đánh giá thiệt hại cụ thể của
đối phương sau hai cuộc tập kích.
Hình ảnh được cho là vụ hỏa hoạn tại Engels hôm 6/6. Ảnh: X/Tendar
Tỉnh
trưởng Saratov của Nga Roman Busargin cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại
một "doanh nghiệp công nghiệp" không nêu tên, thêm rằng một tòa dân cư
đã bị hư hại do máy bay không người lái (UAV). Không có người bị thương
sau vụ tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 174 UAV
Ukraine tại 10 khu vực trong đêm, trong đó có Saratov và Ryazan, song
không nêu tổng số phi cơ đối phương phóng và thiệt hại liên quan.
Hình
ảnh, video trên mạng xã hội cho thấy vụ hỏa hoạn lớn tại Engels, được
cho là tại kho dầu chuyên cung cấp nhiên liệu cho căn cứ ở thành phố.
Căn
cứ không quân Engels là nơi đóng quân của phi đội oanh tạc cơ chiến
lược Tu-160, cùng hàng chục máy bay Tu-22M3 và Tu-95MS. Sân bay này nằm
cách tiền tuyến khoảng 700 km.
Dyagilevo là một trong các căn cứ
không quân chiến lược bị Ukraine tấn công trong chiến dịch "Mạng nhện".
Ảnh vệ tinh chụp hôm 2/6 cho thấy hạ tầng tại đây còn nguyên vẹn, không
có máy bay hư hại sau chiến dịch.
Vị trí Dyaglievo và Engels. Đồ họa: AP
Ukraine
gần đây tăng cường tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trong chiến
dịch "Mạng nhện" hôm 1/6, Ukraine nói đã tập kích trúng 41 máy bay các
loại của Nga, trong đó có phi cơ cảnh báo sớm A-50, oanh tạc cơ chiến
lược Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 cùng vận tải cơ An-12 và máy bay tiếp dầu
Il-78. Nước này cũng tuyên bố đã lần thứ ba tấn công cầu Crimea vào hôm
3/6.
Giới chức Nga còn cáo buộc Ukraine đứng sau hai vụ đánh bom vào cầu ở tỉnh Bryansk và tỉnh Kursk, song Kiev chưa thừa nhận.
Tỷ phú Elon Musk đề xuất thành lập đảng chính trị mới ở Mỹ
Tuấn Trần
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/6, tỷ phú Elon Musk
đã tạo một cuộc thăm dò ý kiến về việc có nên thành lập một đảng phái
chính trị mới để cạnh tranh với 2 chính đảng Cộng hòa và Dân chủ hay
không.
Bài khảo sát đề xuất thành lập đảng phái mới của ông Musk. Ảnh: Mạng xã hội X
“Hiện
đã đến lúc thành lập một đảng phái chính trị mới ở Mỹ, thật sự đại diện
cho 80% tầng lớp trung lưu hay chưa?” là câu hỏi khảo sát của cựu lãnh
đạo Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) kèm theo 2 lựa chọn “Có” và “Không”.
Tính đến 6h sáng 6/6 (giờ Washington DC), khảo sát của ông Musk đã nhận
được gần 4,9 triệu lượt bỏ phiếu và 78.000 bình luận. Trong đó, đến
80,7% số người tham gia khảo sát ủng hộ việc thành lập một đảng chính
trị mới ở Mỹ.
Theo tờ Bưu điện New York, động thái trên của tỷ phú
Musk được tin có liên quan tới những căng thẳng gần đây giữa ông trùm
công nghệ này với Tổng thống Trump.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: CBS Sunday Morning
Mọi
chuyện bắt đầu từ thời điểm ông Musk công khai chỉ trích dự luật cắt
giảm thuế của ông Trump, cảnh báo dự luật này sẽ đẩy Mỹ vào vòng xoáy nợ
nần và làm suy yếu DOGE. Lãnh đạo Nhà Trắng sau đó đăng đàn mạng xã hội
Truth Social, tuyên bố cách dễ nhất để tiết kiệm hàng tỷ USD tiền ngân
sách là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ với những
doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Musk.
Đến ngày 5/6, căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Musk cho biết ông Trump có tên trong các hồ sơ được niêm phong về vị tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein và “đó là lý do thực sự khiến các tài liệu này không được công khai”.
Ông
Elon Musk công khai tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump có tên trong
các hồ sơ được niêm phong về vị tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.
Sau
khi rời khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), tỷ phú Elon Musk tuyên
bố, ông "không muốn phải chịu trách nhiệm" cho mọi chính sách của Tổng
thống Donald Trump.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump gửi lời cảm ơn và tặng tỷ phú Elon Musk một món
quà đặc biệt vì những đóng góp cho chính quyền của ông.
***********
Món quà đặc biệt của Thủ tướng Đức tặng Tổng thống Mỹ Trump
Việt Dũng
2–3 minutes
Báo
New York Post dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 5/6 giới thiệu
về món quà: "Đây là giấy khai sinh của ông nội ngài Trump. Người đàn ông
ấy mang tên Friedrich, sinh ra tại vùng Kallstadt của Đức vào năm 1869,
sau đó di cư tới Mỹ".
Tổng thống Mỹ Trump sau đó đã bắt tay ông
Merz, gửi lời cảm ơn và khẳng định sẽ tìm một vị trí trang trọng để treo
bản sao giấy khai sinh của ông nội mình.
"Đây là một món quà đậm chất Đức. Thực sự tuyệt vời, vô cùng cảm ơn ngài vì món quà này", ông Trump cho biết.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao giấy khai sinh của ông nội. Ảnh: X/@whitehouse
Truyền
thông địa phương đưa tin, ông Friedrich Trump, hay được biết đến ở Mỹ
là Frederick Trump, chuyển đến sinh sống tại xứ sở cờ hoa từ năm 1885.
Ông Friedrich đã làm nhiều công việc trước khi bắt đầu kinh doanh bất
động sản, đặt nền móng cho tập đoàn Trump sau này. Ông nội của Tổng
thống Trump qua đời vào năm 1918 tại New York vì bệnh cúm.
Kể từ
khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Trump đã nhận được rất
nhiều món quà đặc biệt từ các nhà lãnh đạo trên thế giới. Ví dụ, Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tặng ông Trump một chiếc máy nhắn tin
bằng vàng, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tặng một chiếc mũ samurai
dát vàng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một bức chân dung ông
Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tặng đai vô địch của võ sĩ
quyền Anh lừng danh Oleksandr Usyk.
Lần đầu tiên hình ảnh bức chân dung bí ẩn do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump được hé lộ.
Thủ
tướng Israel Netanyahu đã tặng ông Trump một chiếc máy nhắn tin bằng
vàng, gợi nhớ lại chiến dịch tấn công nhắm vào Hezbollah của Tel Aviv.
Bộ
Quốc phòng Mỹ đã đồng ý nhận chiếc máy bay Boeing 747 từ Qatar để nâng
cấp thành chuyên cơ Không lực Một cho Tổng thống Donald Trump, bất chấp
những tranh cãi xung quanh món quà tặng này.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?