Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 06 tháng 5 -2026

xxx

Iran-Full 3
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Ngoại trưởng Iran công du Trung Quốc. Ông Abbas Araghchi đến Bắc Kinh ngày 05/05/2026. Trong thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran, các cuộc thảo luận với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị “tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng (Trung Đông) và quốc tế”.

(Reuters) - Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Cam Bốt. Thỏa thuận song phương “MOU 44” đề xuất lập một khuôn khổ cho phép thăm dò dầu khí ngoài khơi chung trong các khu vực chồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 05/05/2026, thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giải thích, “đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào” và quyết định hủy bỏ này “không liên quan đến xung đột biên giới với Cam Bốt”. Về phía Cam Bốt, ngoại trưởng Prak Sokhonn lấy làm tiếc và Pnom Penh “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc giải quyết vấn đề biên giới theo các quy trình được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

(AFP) - Áo : Mạng LinkedIn bị kiện vì bán dữ liệu của người sử dụng. Trong thông cáo ngày 05/05/2026, tổ chức phi chính phủ Noyb (None of Your Business) cho biết đơn khiếu nại đã được gửi lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Áo thay mặt cho một người dùng LinkedIn muốn truy cập dữ liệu của mình. Mạng xã hội, một nhánh của Microsoft, đã yêu cầu người dùng phải đăng ký gói “Premium” để có thể biết chi tiết ai đã xem hồ sơ của họ. Luật sư bảo vệ dữ liệu của Noyb, Martin Baumann, lập luận “mọi người có quyền nhận miễn phí dữ liệu của chính mình”.

(AFP) - Trung Quốc : Một nhà máy pháo hoa bị nổ, 26 người chết và 61 người bị thương. Theo truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 05/05/2026, tai nạn xảy ra chiều 04/05 ở nhà máy Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, nằm ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (miền trung). Nhiều video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây một cột khói lớn trên trời. Cảnh sát đã bắt giữ ban giám đốc nhà máy và tiến hành điều tra nguyên nhân. Tất cả các nhà sản xuất pháo ở Trường Sa, Hồ Nam được lệnh ngừng sản xuất trong lúc chờ thanh tra về an toàn.

(RFI) - Bồ Đào Nha tịch thu một máy bay thuộc sở hữu của bộ trưởng Giao Thông CHDC Congo. Đầu tháng 03/2026, Cơ quan hàng không Bồ Đào Nha đã yêu cầu ông Jean Pierre Bemba phải lấy lại máy bay trong vòng 60 ngày và trả phí bến bãi lên gần 1 triệu euro, nếu không máy bay sẽ bị tịch thu. Chiếc Boeing 727-100 đã đậu ở sân bay Faro từ năm 2007, cách đây 19 năm nay, theo yêu cầu tịch thu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong khuôn khổ tố tụng chống lại Jean-Pierre Bemba năm 2008. Ông Jean-Pierre Bemba từ chối bình luận, nhưng theo những người thân cận, chính ICC đã khởi xướng vụ kiện này, do đó ICC phải gánh phí tổn cùng với lập luận năm 2018, ông Jean-Pierre Bemba đã được tuyên bố trắng án.

(The Diplomat) - Nhật Bản và Indonesia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, cho phép Jakarta mua sắm trang thiết bị quân sự Nhật. Thỏa thuận được bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, và đồng cấp Nhật Bản, Koizumi Shinjiro, ký kết hôm qua, 04/05/2026, tại Jakarta. Hai lãnh đạo Quốc Phòng Nhật Bản – Indonesia cho biết thỏa thuận này sẽ giúp thiết lập Cơ chế Đối thoại Quốc phòng Tích hợp, cho phép các thảo luận thường xuyên giữa các quan chức cấp thứ trưởng và sĩ quan quân đội hai bên. 

(AFP) - Lô hàng dầu thô Nga đầu tiên đến Nhật Bản kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa. Theo truyền thông Nhật Bản hôm nay, 05/05/2026, một tàu chở dầu thô - thuộc dự án khí đốt Sakhalin-2 - đã cập bến bờ biển phía tây nam Nhật Bản. Dự án Sakhalin-2 không phải là đối tượng của lệnh trừng phạt kinh tế toàn cầu đối với Nga. Muneo Suzuki, một nghị sĩ Nhật Bản nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với Nga, hôm qua khẳng định rằng Matxcơva sẵn sàng cho các cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng với Tokyo.

(Reuters) - Chiến dịch hồi hương công dân Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Mỹ: Nhà Trắng bắn tín hiệu không hài lòng về việc Bắc Kinh thiếu hợp tác. Theo Reuters hôm nay, 05/05/2026, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, xin ẩn danh, cảnh báo Washington sẽ xem xét gia tăng mức tiền bảo lãnh kèm theo đơn xin thị thực, cũng như từ chối cấp thêm thị thực và ngăn chặn thêm nhiều người Trung Quốc nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới. Sau khi tiếp nhận khoảng 3.000 người không có giấy tờ hợp pháp vào đầu năm 2025, Trung Quốc đã giảm hợp tác trong sáu tháng qua, vẫn theo quan chức nói trên.

(France Info) - Sáng tác kịch đúng theo phong cách Molière với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn 350 năm sau khi Molière qua đời, công chúng có cơ hội được thưởng thức một tác phẩm mới, được sáng tác đúng theo phong cách của bậc thầy hài kịch. Vở kịch thực nghiệm mang tên L'Astrologue ou les faux présages, về một thầy bói lừa đảo lợi dụng sự cả tin của một người đàn ông giàu có, được trình diễn hôm nay, 05/05/2026 và ngày mai, tại Opéra Royal của lâu đài Versailles. Đại học Sorbonne là bên phụ trách chính vở diễn. Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và nghệ sĩ đã nỗ lực làm việc hơn hai năm để hoàn tất dự án « Molière Ex Machina » (tạm dịch là Cỗ máy làm ra Molière).


*********

Trung Đông tối 5-5: Mỹ nói lệnh ngừng bắn với Iran còn hiệu lực; Iran nêu lý do tấn công vùng Vịnh

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 5-5 - Ảnh: AP

Lầu Năm Góc: Lệnh ngừng bắn chưa kết thúc

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc ngày 5-5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch bảo vệ tàu thương mại tại eo biển Hormuz chỉ mang tính tạm thời, khẳng định Washington không tìm kiếm giao tranh và lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

"Lệnh ngừng bắn chưa chấm dứt", ông Hegseth nhấn mạnh, cho biết Mỹ đã hành động "phòng vệ quyết liệt" và mọi quyết định leo thang sẽ do Tổng thống Trump cân nhắc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, sau khi Mỹ và Iran đấu hỏa lực tại vùng Vịnh vào ngày 4-5, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể bị phá vỡ.

Trước đó, ông Trump đã phát động "Dự án Tự do" (Project Freedom) nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược. Bộ trưởng Chiến tranh cho biết chiến dịch này có phạm vi hạn chế, mang tính phòng thủ và không đòi hỏi lực lượng Mỹ phải tiến vào lãnh hải hay không phận Iran.

Mỹ: Iran tấn công hơn 10 lần nhưng chưa tới ngưỡng nối lại chiến sự

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố ngày 7-4, song mức độ vẫn "dưới ngưỡng" để Washington nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Theo ông, Iran cũng đã tấn công tàu thương mại 9 lần và bắt giữ hai tàu container trong cùng thời điểm.

"Hiện tại đây chỉ là các hành động quấy rối ở mức thấp", ông nói, cho biết quyết định leo thang hay không thuộc về Tổng thống Trump.

Iran - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine phát biểu trong cuộc họp báo - Ảnh: AP

Iran: Tấn công các nước vùng Vịnh là hành động tự vệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này "không có thái độ thù địch" với các nước vùng Vịnh, nhưng buộc phải nhắm mục tiêu vào những nơi được cho là chứa tài sản quân sự và hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch chống lại Tehran.

Ông cũng chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực, cho rằng điều này "chỉ làm gia tăng bất ổn".

Mỹ cảnh báo Iran về "hỏa lực áp đảo" nếu tấn công tàu thương mại

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại trong khuôn khổ chiến dịch "Dự án Tự do".

Ông cho biết Mỹ đã thiết lập một "vòm bảo vệ" mạnh mẽ quanh eo biển Hormuz, nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế.

"Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công các tàu vận tải thương mại", ông Hegseth nói, khẳng định động thái này nhằm bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực.

Iran - Ảnh 3.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran, ngày 4-5 - Ảnh: REUTERS

Israel tính leo thang tấn công Hezbollah nếu lệnh ngừng bắn với Iran đổ vỡ

Israel đang cân nhắc mở rộng và tăng cường các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah trên toàn lãnh thổ Lebanon nếu lệnh ngừng bắn với Iran sụp đổ, theo một nguồn tin Israel chia sẻ với Đài CNN ngày 5-5.

Dù Mỹ đang thúc đẩy giải pháp ngoại giao, thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon do Washington làm trung gian vẫn đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tổng thống Trump đã gia hạn thỏa thuận đến hết tuần tới, nhưng giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra gần như mỗi ngày.

Israel liên tục không kích các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong khi lực lượng này đáp trả bằng máy bay không người lái (drone) và rocket nhằm vào khu vực miền bắc Israel. Theo Bộ Y tế Lebanon, gần 400 người đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Nguồn tin cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã trao đổi với ông Trump về khả năng nối lại chiến dịch quân sự cường độ cao. Quân đội Israel cũng muốn dỡ bỏ các hạn chế của Mỹ để mở rộng tấn công ra phía bắc sông Litani.

UAE hạn chế không phận sau đòn tấn công mới từ Iran

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa một phần không phận, sau khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào nước này - lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Theo thông báo, máy bay hiện chỉ được phép bay theo một số tuyến nhất định trong vùng trời UAE. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 5-5 và dự kiến kéo dài đến 11-5.

Giới chức Abu Dhabi cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 19 tên lửa và drone của Iran trong cuộc tấn công ngày 4-5. Chính quyền nước này lên án hành động của Tehran, cáo buộc các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm cơ sở và khu vực dân sự, đồng thời tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả.

Trong hai tháng qua, UAE là quốc gia hứng chịu nhiều đợt tấn công từ Iran hơn bất kỳ nước nào khác, làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực có thể leo thang trở lại.


********

Mỹ kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz.

"Trung Quốc là bên mua 90% năng lượng của Iran và chúng tôi đang thuyết phục họ cùng tham gia vào các nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz. Chúng tôi cũng hy vọng Trung Quốc và Nga sẽ ngừng phản đối các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc liên quan tới biện pháp bảo vệ vận tải thương mại qua tuyến hàng hải này", ông Bessent cho biết.

13Friedman web superJumbo v2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: NYT

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn duy trì trao đổi về tình hình Iran và sẽ thảo luận trực tiếp về vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh trong tuần tới. "Ngoài tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ nỗ lực duy trì ổn định quan hệ Mỹ - Trung", ông Bessent nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz thông qua việc phong tỏa hàng hải các cảng Iran, đồng thời chiến dịch mới của Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ giúp hạ giá năng lượng toàn cầu.

Theo giới quan sát, Trung Quốc được cho là bên đã đóng vai trò lớn trong việc đưa Iran vào vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Pakistan. Sau cuộc gặp ở Islamabad, Washington và Tehran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng triển vọng về một thỏa thuận lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

Cũng liên quan tới chuyến công du châu Á trong tuần tới của Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng ngày 4/5 thông báo ông Trump "chưa có kế hoạch" gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.


************

Ông Zelensky chỉ trích Nga 'giả tạo' về lệnh ngừng bắn

VnExpress

Thứ ba, 5/5/2026, 19:58 (GMT+7)

Ông Zelensky chỉ trích Nga "hoàn toàn giả tạo" khi vừa tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, vừa kêu gọi ngừng bắn để tổ chức duyệt binh.

"Nga có thể ngừng bắn bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng sẽ ngừng đáp trả và chiến sự sẽ chấm dứt. Hòa bình là cần thiết, cần có những bước đi thiết thực để đạt được mục tiêu đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho hay.

Ông cáo buộc Nga "giả tạo khi kêu gọi ngừng bắn chỉ để tổ chức kỷ niệm, trong lúc vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mỗi ngày cho đến sát thời điểm ngừng bắn".

Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo và 164 máy bay không người lái trên khắp Ukraine vào đêm qua. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Cuộc tấn công khiến 4 người thiệt mạng ở tỉnh Poltava. Cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết Nga đã phóng 4 tên lửa vào cùng địa điểm trước đó bị drone tấn công, gây ra vụ nổ lớn. Một người khác thiệt mạng tại Kharkov.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Yerevan, Armenia ngày 4/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Yerevan, Armenia ngày 4/5. Ảnh: AFP

Nga trước đó công bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5, trong khi Kiev cũng tự tuyên bố lệnh ngừng bắn riêng vào ngày 5-6/5. Ngày 8-9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II. Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ nhắm vào ngành quốc phòng và cơ sở năng lượng Ukraine, để đáp trả "các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự ở Nga". Nga cũng cho biết đã bắn hạ hơn 300 drone của Ukraine từ tối 4/5 đến sáng 5/5, khiến nhiều sân bay trên khắp cả nước phải tạm dừng hoạt động trong buổi sáng.

Một drone Ukraine ngày 5/5 đâm vào tòa chung cư tại thành phố Cheboksary của Nga, cách tiền tuyến khoảng 1.000 km. Ủy ban Điều tra Nga cho biết có "người chết và bị thương", nhưng chưa công bố con số cụ thể.

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: Telegraph

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: Telegraph

Các lệnh ngừng bắn ngắn hạn giữa Nga và Ukraine không phải hiếm. Hai bên từng tạm dừng tấn công tầm xa trong dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo tháng trước. Tuy nhiên, không dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm này sắp được giải quyết thông qua đàm phán.

Nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko nhận định các lệnh ngừng bắn đối ứng chỉ là "cuộc đấu chiến thuật" trên mặt trận chính trị.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 06 tháng 5 -2026

xxx

Iran-Full 3
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Ngoại trưởng Iran công du Trung Quốc. Ông Abbas Araghchi đến Bắc Kinh ngày 05/05/2026. Trong thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran, các cuộc thảo luận với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị “tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng (Trung Đông) và quốc tế”.

(Reuters) - Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Cam Bốt. Thỏa thuận song phương “MOU 44” đề xuất lập một khuôn khổ cho phép thăm dò dầu khí ngoài khơi chung trong các khu vực chồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 05/05/2026, thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giải thích, “đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào” và quyết định hủy bỏ này “không liên quan đến xung đột biên giới với Cam Bốt”. Về phía Cam Bốt, ngoại trưởng Prak Sokhonn lấy làm tiếc và Pnom Penh “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc giải quyết vấn đề biên giới theo các quy trình được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

(AFP) - Áo : Mạng LinkedIn bị kiện vì bán dữ liệu của người sử dụng. Trong thông cáo ngày 05/05/2026, tổ chức phi chính phủ Noyb (None of Your Business) cho biết đơn khiếu nại đã được gửi lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Áo thay mặt cho một người dùng LinkedIn muốn truy cập dữ liệu của mình. Mạng xã hội, một nhánh của Microsoft, đã yêu cầu người dùng phải đăng ký gói “Premium” để có thể biết chi tiết ai đã xem hồ sơ của họ. Luật sư bảo vệ dữ liệu của Noyb, Martin Baumann, lập luận “mọi người có quyền nhận miễn phí dữ liệu của chính mình”.

(AFP) - Trung Quốc : Một nhà máy pháo hoa bị nổ, 26 người chết và 61 người bị thương. Theo truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 05/05/2026, tai nạn xảy ra chiều 04/05 ở nhà máy Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, nằm ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (miền trung). Nhiều video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây một cột khói lớn trên trời. Cảnh sát đã bắt giữ ban giám đốc nhà máy và tiến hành điều tra nguyên nhân. Tất cả các nhà sản xuất pháo ở Trường Sa, Hồ Nam được lệnh ngừng sản xuất trong lúc chờ thanh tra về an toàn.

(RFI) - Bồ Đào Nha tịch thu một máy bay thuộc sở hữu của bộ trưởng Giao Thông CHDC Congo. Đầu tháng 03/2026, Cơ quan hàng không Bồ Đào Nha đã yêu cầu ông Jean Pierre Bemba phải lấy lại máy bay trong vòng 60 ngày và trả phí bến bãi lên gần 1 triệu euro, nếu không máy bay sẽ bị tịch thu. Chiếc Boeing 727-100 đã đậu ở sân bay Faro từ năm 2007, cách đây 19 năm nay, theo yêu cầu tịch thu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong khuôn khổ tố tụng chống lại Jean-Pierre Bemba năm 2008. Ông Jean-Pierre Bemba từ chối bình luận, nhưng theo những người thân cận, chính ICC đã khởi xướng vụ kiện này, do đó ICC phải gánh phí tổn cùng với lập luận năm 2018, ông Jean-Pierre Bemba đã được tuyên bố trắng án.

(The Diplomat) - Nhật Bản và Indonesia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, cho phép Jakarta mua sắm trang thiết bị quân sự Nhật. Thỏa thuận được bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, và đồng cấp Nhật Bản, Koizumi Shinjiro, ký kết hôm qua, 04/05/2026, tại Jakarta. Hai lãnh đạo Quốc Phòng Nhật Bản – Indonesia cho biết thỏa thuận này sẽ giúp thiết lập Cơ chế Đối thoại Quốc phòng Tích hợp, cho phép các thảo luận thường xuyên giữa các quan chức cấp thứ trưởng và sĩ quan quân đội hai bên. 

(AFP) - Lô hàng dầu thô Nga đầu tiên đến Nhật Bản kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa. Theo truyền thông Nhật Bản hôm nay, 05/05/2026, một tàu chở dầu thô - thuộc dự án khí đốt Sakhalin-2 - đã cập bến bờ biển phía tây nam Nhật Bản. Dự án Sakhalin-2 không phải là đối tượng của lệnh trừng phạt kinh tế toàn cầu đối với Nga. Muneo Suzuki, một nghị sĩ Nhật Bản nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với Nga, hôm qua khẳng định rằng Matxcơva sẵn sàng cho các cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng với Tokyo.

(Reuters) - Chiến dịch hồi hương công dân Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Mỹ: Nhà Trắng bắn tín hiệu không hài lòng về việc Bắc Kinh thiếu hợp tác. Theo Reuters hôm nay, 05/05/2026, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, xin ẩn danh, cảnh báo Washington sẽ xem xét gia tăng mức tiền bảo lãnh kèm theo đơn xin thị thực, cũng như từ chối cấp thêm thị thực và ngăn chặn thêm nhiều người Trung Quốc nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới. Sau khi tiếp nhận khoảng 3.000 người không có giấy tờ hợp pháp vào đầu năm 2025, Trung Quốc đã giảm hợp tác trong sáu tháng qua, vẫn theo quan chức nói trên.

(France Info) - Sáng tác kịch đúng theo phong cách Molière với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn 350 năm sau khi Molière qua đời, công chúng có cơ hội được thưởng thức một tác phẩm mới, được sáng tác đúng theo phong cách của bậc thầy hài kịch. Vở kịch thực nghiệm mang tên L'Astrologue ou les faux présages, về một thầy bói lừa đảo lợi dụng sự cả tin của một người đàn ông giàu có, được trình diễn hôm nay, 05/05/2026 và ngày mai, tại Opéra Royal của lâu đài Versailles. Đại học Sorbonne là bên phụ trách chính vở diễn. Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và nghệ sĩ đã nỗ lực làm việc hơn hai năm để hoàn tất dự án « Molière Ex Machina » (tạm dịch là Cỗ máy làm ra Molière).


*********

Trung Đông tối 5-5: Mỹ nói lệnh ngừng bắn với Iran còn hiệu lực; Iran nêu lý do tấn công vùng Vịnh

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 5-5 - Ảnh: AP

Lầu Năm Góc: Lệnh ngừng bắn chưa kết thúc

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc ngày 5-5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch bảo vệ tàu thương mại tại eo biển Hormuz chỉ mang tính tạm thời, khẳng định Washington không tìm kiếm giao tranh và lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

"Lệnh ngừng bắn chưa chấm dứt", ông Hegseth nhấn mạnh, cho biết Mỹ đã hành động "phòng vệ quyết liệt" và mọi quyết định leo thang sẽ do Tổng thống Trump cân nhắc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, sau khi Mỹ và Iran đấu hỏa lực tại vùng Vịnh vào ngày 4-5, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể bị phá vỡ.

Trước đó, ông Trump đã phát động "Dự án Tự do" (Project Freedom) nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược. Bộ trưởng Chiến tranh cho biết chiến dịch này có phạm vi hạn chế, mang tính phòng thủ và không đòi hỏi lực lượng Mỹ phải tiến vào lãnh hải hay không phận Iran.

Mỹ: Iran tấn công hơn 10 lần nhưng chưa tới ngưỡng nối lại chiến sự

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố ngày 7-4, song mức độ vẫn "dưới ngưỡng" để Washington nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Theo ông, Iran cũng đã tấn công tàu thương mại 9 lần và bắt giữ hai tàu container trong cùng thời điểm.

"Hiện tại đây chỉ là các hành động quấy rối ở mức thấp", ông nói, cho biết quyết định leo thang hay không thuộc về Tổng thống Trump.

Iran - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine phát biểu trong cuộc họp báo - Ảnh: AP

Iran: Tấn công các nước vùng Vịnh là hành động tự vệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này "không có thái độ thù địch" với các nước vùng Vịnh, nhưng buộc phải nhắm mục tiêu vào những nơi được cho là chứa tài sản quân sự và hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch chống lại Tehran.

Ông cũng chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực, cho rằng điều này "chỉ làm gia tăng bất ổn".

Mỹ cảnh báo Iran về "hỏa lực áp đảo" nếu tấn công tàu thương mại

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại trong khuôn khổ chiến dịch "Dự án Tự do".

Ông cho biết Mỹ đã thiết lập một "vòm bảo vệ" mạnh mẽ quanh eo biển Hormuz, nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế.

"Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công các tàu vận tải thương mại", ông Hegseth nói, khẳng định động thái này nhằm bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực.

Iran - Ảnh 3.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran, ngày 4-5 - Ảnh: REUTERS

Israel tính leo thang tấn công Hezbollah nếu lệnh ngừng bắn với Iran đổ vỡ

Israel đang cân nhắc mở rộng và tăng cường các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah trên toàn lãnh thổ Lebanon nếu lệnh ngừng bắn với Iran sụp đổ, theo một nguồn tin Israel chia sẻ với Đài CNN ngày 5-5.

Dù Mỹ đang thúc đẩy giải pháp ngoại giao, thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon do Washington làm trung gian vẫn đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tổng thống Trump đã gia hạn thỏa thuận đến hết tuần tới, nhưng giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra gần như mỗi ngày.

Israel liên tục không kích các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong khi lực lượng này đáp trả bằng máy bay không người lái (drone) và rocket nhằm vào khu vực miền bắc Israel. Theo Bộ Y tế Lebanon, gần 400 người đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Nguồn tin cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã trao đổi với ông Trump về khả năng nối lại chiến dịch quân sự cường độ cao. Quân đội Israel cũng muốn dỡ bỏ các hạn chế của Mỹ để mở rộng tấn công ra phía bắc sông Litani.

UAE hạn chế không phận sau đòn tấn công mới từ Iran

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa một phần không phận, sau khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào nước này - lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Theo thông báo, máy bay hiện chỉ được phép bay theo một số tuyến nhất định trong vùng trời UAE. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 5-5 và dự kiến kéo dài đến 11-5.

Giới chức Abu Dhabi cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 19 tên lửa và drone của Iran trong cuộc tấn công ngày 4-5. Chính quyền nước này lên án hành động của Tehran, cáo buộc các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm cơ sở và khu vực dân sự, đồng thời tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả.

Trong hai tháng qua, UAE là quốc gia hứng chịu nhiều đợt tấn công từ Iran hơn bất kỳ nước nào khác, làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực có thể leo thang trở lại.


********

Mỹ kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz.

"Trung Quốc là bên mua 90% năng lượng của Iran và chúng tôi đang thuyết phục họ cùng tham gia vào các nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz. Chúng tôi cũng hy vọng Trung Quốc và Nga sẽ ngừng phản đối các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc liên quan tới biện pháp bảo vệ vận tải thương mại qua tuyến hàng hải này", ông Bessent cho biết.

13Friedman web superJumbo v2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: NYT

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn duy trì trao đổi về tình hình Iran và sẽ thảo luận trực tiếp về vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh trong tuần tới. "Ngoài tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ nỗ lực duy trì ổn định quan hệ Mỹ - Trung", ông Bessent nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz thông qua việc phong tỏa hàng hải các cảng Iran, đồng thời chiến dịch mới của Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ giúp hạ giá năng lượng toàn cầu.

Theo giới quan sát, Trung Quốc được cho là bên đã đóng vai trò lớn trong việc đưa Iran vào vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Pakistan. Sau cuộc gặp ở Islamabad, Washington và Tehran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng triển vọng về một thỏa thuận lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

Cũng liên quan tới chuyến công du châu Á trong tuần tới của Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng ngày 4/5 thông báo ông Trump "chưa có kế hoạch" gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.


************

Ông Zelensky chỉ trích Nga 'giả tạo' về lệnh ngừng bắn

VnExpress

Thứ ba, 5/5/2026, 19:58 (GMT+7)

Ông Zelensky chỉ trích Nga "hoàn toàn giả tạo" khi vừa tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, vừa kêu gọi ngừng bắn để tổ chức duyệt binh.

"Nga có thể ngừng bắn bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng sẽ ngừng đáp trả và chiến sự sẽ chấm dứt. Hòa bình là cần thiết, cần có những bước đi thiết thực để đạt được mục tiêu đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho hay.

Ông cáo buộc Nga "giả tạo khi kêu gọi ngừng bắn chỉ để tổ chức kỷ niệm, trong lúc vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mỗi ngày cho đến sát thời điểm ngừng bắn".

Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo và 164 máy bay không người lái trên khắp Ukraine vào đêm qua. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Cuộc tấn công khiến 4 người thiệt mạng ở tỉnh Poltava. Cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết Nga đã phóng 4 tên lửa vào cùng địa điểm trước đó bị drone tấn công, gây ra vụ nổ lớn. Một người khác thiệt mạng tại Kharkov.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Yerevan, Armenia ngày 4/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Yerevan, Armenia ngày 4/5. Ảnh: AFP

Nga trước đó công bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5, trong khi Kiev cũng tự tuyên bố lệnh ngừng bắn riêng vào ngày 5-6/5. Ngày 8-9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II. Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ nhắm vào ngành quốc phòng và cơ sở năng lượng Ukraine, để đáp trả "các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự ở Nga". Nga cũng cho biết đã bắn hạ hơn 300 drone của Ukraine từ tối 4/5 đến sáng 5/5, khiến nhiều sân bay trên khắp cả nước phải tạm dừng hoạt động trong buổi sáng.

Một drone Ukraine ngày 5/5 đâm vào tòa chung cư tại thành phố Cheboksary của Nga, cách tiền tuyến khoảng 1.000 km. Ủy ban Điều tra Nga cho biết có "người chết và bị thương", nhưng chưa công bố con số cụ thể.

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: Telegraph

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: Telegraph

Các lệnh ngừng bắn ngắn hạn giữa Nga và Ukraine không phải hiếm. Hai bên từng tạm dừng tấn công tầm xa trong dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo tháng trước. Tuy nhiên, không dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm này sắp được giải quyết thông qua đàm phán.

Nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko nhận định các lệnh ngừng bắn đối ứng chỉ là "cuộc đấu chiến thuật" trên mặt trận chính trị.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm