
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hàng viện trợ sẽ sớm được gửi tới Cuba trong những ngày tới - Ảnh: REUTERS
Mexico sẽ sớm gửi viện trợ nhân đạo cho Cuba
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 6-2 cho biết nước này sẽ chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong những ngày tới, đồng thời tiếp tục đàm phán với Washington liên quan đến khả năng duy trì nguồn cung dầu mỏ cho Havana.
Theo bà Sheinbaum, lô hàng viện trợ - chủ yếu gồm lương thực và một số vật tư thiết yếu theo đề nghị của Cuba - dự kiến được gửi đi muộn nhất vào ngày 9-2.
Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành, song khẳng định Mexico "không muốn phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết chặt nguồn cung dầu mỏ đối với Cuba và đe dọa áp thuế lên các quốc gia hỗ trợ Havana.
Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico khẳng định các chuyến hàng này mang mục đích nhân đạo.
Mỹ áp lệnh trừng phạt với Iran ngay sau đàm phán
Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm siết chặt xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bao gồm việc nhắm vào 14 tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu của Tehran. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc ngày đàm phán tại Oman hôm 6-2.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ phong tỏa mọi giao dịch liên quan đến 14 con tàu nói trên - trong đó có tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - đồng thời áp đặt trừng phạt đối với 15 tổ chức và 2 cá nhân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Iran đã sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn ở nước ngoài và gia tăng đàn áp trong nước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch "gây sức ép tối đa" nhằm cắt giảm các hoạt động xuất khẩu dầu và hóa dầu mà Mỹ cho là phi pháp của Iran.
Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington đã tìm cách buộc các quốc gia khác ngừng mua dầu của Tehran.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đánh giá vòng đàm phán gián tiếp giữa nước này và Mỹ tại Oman là “bước khởi đầu tốt đẹp”, với việc cả hai bên nhất trí tiếp tục những cuộc thảo luận trong tương lai.
Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định cuộc đàm phán ngày 6-2 chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân, Tehran không thảo luận “bất kỳ chủ đề nào khác” với Washington.
Điện Kremlin: Vòng đàm phán thứ ba Nga - Ukraine sẽ sớm diễn ra
Ngày 6-2, Điện Kremlin cho biết vòng đàm phán thứ ba nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ sớm diễn ra "trong thời gian tới", dù hiện vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải nhằm kết thúc cuộc xung đột bước sang năm thứ tư. Kể từ tháng 1, Washington đã làm trung gian cho hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi.
Vòng đàm phán gần nhất, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-2, giúp hai bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân quy mô lớn. Tuy nhiên các cuộc thảo luận không tạo được đột phá về vấn đề lãnh thổ - nội dung được xem là khó khăn và nhạy cảm nhất trong tiến trình đàm phán.
"Trải qua hai ngày đàm phán, quá trình làm việc dù mang tính xây dựng nhưng cũng rất khó khăn", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Khi được hỏi về thời điểm nối lại đối thoại, ông nói: "Chưa có ngày chính xác, nhưng sẽ sớm diễn ra".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Islamabad của Pakistan, theo Hãng tin Reuters ngày 7-2.
Vụ tấn công xảy ra trong lễ cầu nguyện vào trưa 6-2 tại nhà thờ Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, thuộc khu Tarlai, vùng ven Islamabad. Giới chức Pakistan cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng và gần 170 người khác bị thương, nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.
Theo cảnh sát, kẻ đánh bom liều chết đã tìm cách xâm nhập khu vực cầu nguyện đông người nhưng bị chặn lại ở cổng. Đối tượng sau đó kích nổ khối thuốc nổ mang theo, gây ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển nhà thờ và khu dân cư xung quanh.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đây là hành động khủng bố tàn bạo, đồng thời cam kết truy bắt và trừng trị những kẻ đứng sau. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Islamabad kể từ năm 2008.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ - Ảnh: REUTERS
Pháp và Canada mở lãnh sự quán tại Greenland
Theo Hãng tin AFP, Pháp và Canada ngày 6-2 đã chính thức mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ đô của Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch - trong một động thái được xem là thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với chính quyền và người dân Greenland.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump nhiều lần khẳng định Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh, làm dấy lên lo ngại về chủ quyền của hòn đảo giàu tài nguyên ở Bắc Cực.
Tại lễ khai trương, Ngoại trưởng Canada Anita Anand gọi đây là "một ngày quan trọng", nhấn mạnh việc tăng cường hiện diện ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác với Greenland. Pháp trước đó cũng công bố kế hoạch mở lãnh sự quán trong chuyến thăm Nuuk của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 6-2025, khi ông bày tỏ sự đoàn kết của châu Âu với Greenland.
Hạn hán thảm khốc

Người chăn nuôi gia súc lùa đàn bò gầy gò đang kiệt sức vì hạn hán trầm trọng. Cả người và gia súc cùng đi bộ dọc theo một lòng sông khô cạn để tìm điểm có nước ở khu vực Kajiado (Kenya) hôm 5-2 - Ảnh: REUTERS























