
Trực thăng Marine One của Tổng thống Trump đã có thời điểm bay quá gần một máy bay chở khách vừa cất cánh, làm dấy lên những nghi vấn về quy trình kiểm soát không lưu.

(AFP) - Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại Ceuta : Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hôm qua, 05/08/2026, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này, sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70 nghìn đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ, tại Ceuta, có thể đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
(Reuters) - Tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam, Tô Lâm, thăm Úc và New Zealand. Chuyến công du từ ngày 09 đến 14/08/2026 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024, nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
(The Diplomat) - Việt Nam : Xây tượng đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Trang mạng Nhật Bản The Diplomat hôm nay, 06/08/2026, cho biết Việt Nam có kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm tại ‘‘nghĩa trang liệt sĩ’’ Bắc Triều Tiên ở tỉnh Bắc Ninh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội, đã chủ trì cuộc họp về dự án này hôm 03/08, với sự tham dự của đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ Không quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong thập niên 60, trong chiến tranh Việt Nam. Các phi công này - hy sinh trong khoảng thời gian từ tháng 9/1965 đến đầu 1968 - nằm trong số khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
(Reuters) - Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo thông báo của quân đội Hàn Quốc, vụ phóng của Bắc Triều Tiên được tiến hành hôm nay 06/08/2026, trước thềm các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và trong bối cảnh Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một « Nhà nước hiếu chiến ». Nhật Bản cũng xác nhận loại tên lửa và nguồn phóng. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã nâng mức cảnh giác, đồng thời duy trì việc chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để đề phòng các vụ phóng tiếp theo.
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(Le Monde) - Tranh luận về vũ khí hạt nhân gia tăng tại Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Thị trưởng Hiroshima, Kazumi Matsui, hôm nay, 06/08/2026, trong tuyên bố hòa bình thường niên đã chỉ trích các cường quốc sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ gây sức ép và vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định tại Hiroshima rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và bảo vệ các nguyên tắc cấm sở hữu, sản xuất và đưa vũ khí nguyên tử vào lãnh thổ. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi các văn kiện quốc phòng chủ chốt trước cuối năm nay, làm dấy lên lo ngại về khả năng thay đổi ba nguyên tắc phi hạt nhân được đưa ra từ năm 1967.
(AFP) - Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Theo các tài liệu tư pháp được AFP tham khảo hôm thứ 05/08/2026, số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai. Theo hồ sơ tư pháp công bố hôm 04/08, hải quan Mỹ ước tính tổng số tiền phải hoàn thuế đang được xử lý hoặc đã hoàn tất là khoảng 128,68 tỷ đô la.
(AFP) - Tổng thống Iran nhìn nhận « rất khó » liên hệ với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Sau gần nửa năm từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran, con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian hôm 05/08/2026 nhìn nhận « ở thời điểm này, liên hệ với ông cực kỳ khó khăn nhưng sự hiện diện của lãnh tụ là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến hành mọi việc ». Được cho là bị thương nặng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/02/2026 cho tới nay Mojtaba Khamenei chỉ đưa ra một vài thông điệp được tuyền thông Iran trích dẫn. Ông cũng đã vắng mặt trong tang lễ của thân phụ là cố giáo chủ Ali Khamenei hồi tháng 7/2026.
(AFP) - Israel oanh kích miền nam Liban, 2 quân nhân Israel thiệt mạng. Vào lúc đàm phán tiếp diễn tại Roma-Ý để chấm dứt xung đột, chiến sự gia tăng tại miền nam Liban. Trong đêm 5-06/08/2026 drone Israel nhắm vào vào nhiều ngôi làng ở tỉnh Tyr, làm 4 người bị thương theo các hãng tin Liban. Phía Israel một lần nữa tố cáo phong trào Hezbollah thân Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cũng Israel đưa tin hai quân nhân thiệt mạng ở miền nam Liban. Đây là những ca tử vong đầu tiên từ hơn một tháng nay.
(AFP) - Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thăm Uruguay, Achentina và Peru tháng 11. Thông cáo ngày 06/08/2026, Tòa thánh Vatican cho biết, trong chuyến tông du từ 06-17/11/2026, giáo hoàng sẽ ghé tổng cộng 10 thành phố tại ba quốc gia nói trên. Tổng thống Achentina Javier Milei rất vui mừng trước một « sự kiện lịch sử », vì đây là lần đầu tiên từ 40 năm qua Achentina có vinh dự này. Mặc dù cố giáo hoàng Phanxicô là người Achentina nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo Tòa Thánh, ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
(AFP) - Donald Trump bác bỏ thông tin Mỹ thiếu hụt vũ khí. Trên mạng xã hội cá nhân sáng nay 06/08/2026, lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Hoa Kỳ có những kho dự trữ vũ khí to lớn, và « đang có rất nhiều đạn dược đã được sản xuất hay được đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ tùy theo nhu cầu ». Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ, như đài truyền hình CNN hay báo Washington Post trong những ngày gần đây đưa tin Mỹ thiếu tên lửa dẫn đường tầm xa và thiếu các hệ thống chận tên lửa. Hoa Kỳ thậm chí đã sử dụng hết 80 % các hệ thống phòng thủ rất cần thiết cho dàn tên lửa THAAD.
(AFP) - Mỹ sẵn sàng chi ra 275 tỷ đô la để trang bị một đội tàu mang tên tổng thống Donald Trump. Cơ quan đặc trách về ngân sách Hoa Kỳ trực thuộc Hạ Viện Mỹ CBO hôm 05/08/2026, thông báo dự án trang bị 15 tàu chiến hiện đại mang tên tổng thống Trump. Đây sẽ là những tàu chiến hiện đại nhất, được trang bị nhiều loại vũ khí hạng năng, kể cả tên lửa chống tên lửa và tên lửa siêu thanh. Đây sẽ là chương trình tốn kém chưa từng thấy. Để so sánh, giá của tàu sân bay USS Gerald Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới cho đến nay, cũng chỉ là khoảng 20 tỷ đô la, tính theo thời giá hiện tại.
Ukraine dường như muốn được Mỹ cấp phép dùng Starlink để điều khiển UAV tập kích bệ phóng trên đất Nga, khiến đối phương không thể khai hỏa tên lửa.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 5/8 thừa nhận phòng không nước này không hạ được bất kỳ mục tiêu nào trong 4 tên lửa hành trình siêu thanh Oniks và siêu vượt âm Zircon, 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải mà Nga nhắm vào thủ đô Kiev.
Trong cuộc tập kích từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8, phòng không Ukraine cũng chỉ bắn hạ được một trong 27 tên lửa đạn đạo Iskander-M được Nga sử dụng. "Đơn giản là chúng tôi không còn đạn đánh chặn dành cho hệ thống Patriot", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu sau đợt tấn công.
Tình trạng cạn kiệt tên lửa Patriot đang buộc giới chức Ukraine nghiên cứu những phương án mới nhằm đối phó đòn tập kích tên lửa của Nga.

Tên lửa Iskander-M kích hoạt đầu đạn chùm trên bầu trời Kiev sáng 5/8. Video: X/AMK Mapping
Tạp chí Atlantic dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump giúp đỡ và thúc đẩy tỷ phú Elon Musk cho phép sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink để dẫn đường cho các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.
SpaceX, công ty của ông Musk, là hãng vận hành mạng lưới Starlink. Tỷ phú này cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump.
Lý do Ukraine muốn dùng Starlink trên lãnh thổ Nga
SpaceX hiện chỉ cho phép Kiev sử dụng hệ thống Starlink trên lãnh thổ Ukraine hoặc khu vực do Moskva kiểm soát kể từ năm 2014, trong đó có bán đảo Crimea. Quân đội Ukraine không được dùng mạng lưới này cho những hoạt động trên đất Nga.
Điều đó khiến UAV Ukraine phải dựa vào những biện pháp dẫn đường và nhắm mục tiêu kém tin cậy hơn khi tập kích sâu trong lãnh thổ Nga, như trang bị máy tính tích hợp AI và hệ thống định vị vệ tinh GPS. Những biện pháp này có hiệu quả khi tập kích hạ tầng cỡ lớn như nhà máy lọc dầu và kho bãi, nhưng không phù hợp với những mục tiêu nhỏ hơn.
Trong cuộc trao đổi hôm 28/7, Tổng thống Zelensky dường như đã giải thích với ông Trump rằng quân đội Ukraine cần tấn công những mục tiêu di động và nhỏ hơn nhiều, đặc biệt là các xe chở đạn kiêm phóng tên lửa đạn đạo mà Nga đang sử dụng.
Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 28/7. Ảnh: X/ZelenskyyUa
"Starlink là phương thức chính xác nhất hiện có để Ukraine điều khiển UAV nhằm vào các bệ phóng tên lửa Nga, vốn được đặt trên khung gầm xe tải có khả năng cơ động cao và được phân tán khắp nơi", Atlantic cho hay.
Một nguồn tin của Atlantic cho biết trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky đề nghị được gặp Elon Musk để trao đổi về kế hoạch tập kích bệ phóng tên lửa ở Nga, song tỷ phú Mỹ đã từ chối.
Tổng thống Trump nói với người đồng cấp Zelensky rằng ông sẽ cân nhắc đề nghị trên, song không cho biết liệu có chấp nhận hay không, một quan chức giấu tên nói.
Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn kết thúc xung đột Ukraine và đã thể hiện thất vọng khi chiến sự tiếp tục kéo dài. Theo một quan chức, quyết định cuối cùng của lãnh đạo Mỹ chủ yếu phụ thuộc vào việc ông có cảm thấy đề xuất của Tổng thống Zelensky giúp xung đột sớm kết thúc hơn hay không.
"Có thể ông ấy sẽ ủng hộ nếu tin rằng sử dụng Starlink trên đất Nga sẽ giúp Ukraine gây đủ sức ép để buộc Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận đàm phán. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ sẽ từ chối nếu nhận định điều đó chỉ khiến tình hình leo thang", một quan chức khác cho hay.

Các vụ nổ, hỏa hoạn và khói tại thủ đô Kiev của Ukraine trong cuộc tập kích của Nga hôm 1/8. Video: Reuters
Theo hai quan chức am hiểu cuộc trao đổi, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo trước khi mùa đông đến, do Nga có khả năng sẽ tiếp tục dùng loại vũ khí này để đánh sập lưới điện và hệ thống sưởi ấm của đối phương.
Một quan chức thêm rằng nếu không thể tập kích bệ phóng tên lửa trên đất Nga, Ukraine sẽ "không có con đường rõ ràng nào để vượt qua mùa đông sắp tới".
'Tấn công cung thủ thay vì bắn rơi mũi tên'
Tổng thống Zelensky lập luận rằng Starlink có thể mang lại giải pháp nhanh chóng và giá rẻ hơn để đối phó mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga.
Denys Shtilerman, đồng sáng lập công ty Fire Point chuyên sản xuất UAV tầm xa của Ukraine, cho biết phi cơ được trang bị bộ thu phát Starlink có thể đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với hệ thống Patriot trong nhiệm vụ vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo Nga.
Nguyên nhân là nếu bệ phóng bị vô hiệu hóa, Nga sẽ không có phương tiện để khai hỏa tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine. "Thay vì bắn rơi mũi tên, chúng tôi tấn công cung thủ", ông nói.

UAV FP-1 Ukraine tập kích nhà kho Wildberries ở Nga trong video đăng ngày 4/8. Video: Fire Point
Quân đội Ukraine đang sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) được trang bị bộ thu phát Starlink để tạo ra các "vùng chết" dọc theo tiền tuyến. Đây là những khu vực không có người và rộng hàng chục km, nơi drone có thể tấn công lực lượng Nga tìm cách tiến quân.
Shtilerman tuyên bố Ukraine có thể mở rộng "vùng chết" ra tới 500 km và "tới tận vùng Siberia" nếu được phép sử dụng hệ thống Starlink trong đất Nga. "Công nghệ cho phép chúng tôi làm điều đó", đồng sáng lập của công ty Fire Point tuyên bố.
Rào cản đối với tham vọng sử dụng Starlink trên đất Nga
Ukraine có thể gặp nhiều thách thức trong nỗ lực thuyết phục Elon Musk sau khi cựu bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov mất chức hồi tháng 7. Khi còn tại nhiệm, Fedorov là quan chức Ukraine có quan hệ mật thiết nhất với Musk và từng thuyết phục tỷ phú Mỹ ngăn lực lượng Nga sử dụng hệ thống Starlink.
Ông Fedorov bị miễn nhiệm khiến Ukraine mất đi đầu mối liên lạc chính với Elon Musk. "Đây là thời điểm rất tệ để bổ nhiệm bộ trưởng mới", một quan chức Ukraine nói với Atlantic.
Theo nguồn tin thân cận với cựu bộ trưởng quốc phòng Fedorov, vài tuần trước khi mất chức, ông đã vận động Elon Musk và nhiều mối liên hệ khác ở Mỹ nhằm cho phép Ukraine sử dụng hệ thống Starlink điều khiển UAV tập kích mục tiêu trên đất Nga.
Tỷ phú Mỹ đảm bảo với ông Fedorov rằng Kiev có thể được cấp phép nếu Tổng thống Trump đồng ý, song nỗ lực đối thoại đã đổ vỡ sau khi Ukraine cải tổ nội các, nguồn tin trên cho hay.
UAV tầm xa FP-1 được phóng đi từ địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào năm 2026. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó là vấn đề kỹ thuật, khi các chỉ huy và phi công drone Ukraine chỉ ra rằng quân đội Nga đang phát triển nhiều phương pháp đối phó UAV tầm trung điều khiển qua Starlink.
Các quân nhân Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 422 Ukraine, đang tham chiến ở tỉnh Zaporizhzhia, xác nhận Nga đã lắp thiết bị gây nhiễu gần các thị trấn và cơ sở quân sự, trong đó một số hệ thống đủ sức làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới Starlink.
Serhii Beskrestnov, chuyên gia tác chiến điện tử từng làm cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đang triển khai hệ thống tác chiến điện tử mang tên "Volna Kupol Garant", có khả năng phát tín hiệu đủ mạnh để làm mất kết nối Starlink trong khu vực rộng 20 km2.
Rob Lee, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nhận định Nga đã đạt một số thành công trong nỗ lực chống lại các đòn tập kích tầm trung từ Ukraine. Nếu được triển khai đại trà ở sâu trong lãnh thổ Nga, các hệ thống như Volna Kupol Garant sẽ phát huy tối đa ưu thế gây nhiễu mà không lo ngại hứng đòn từ drone tự sát như ở khu vực tiền tuyến.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng có lý do riêng để từ chối yêu cầu của ông Zelensky.
"Để Ukraine làm điều đó trên lãnh thổ của mình là một chuyện, song sử dụng công nghệ Mỹ trên lãnh thổ Nga để phá hủy hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa đạn đạo lại là chuyện khác. Đây là hành động leo thang đáng kể và tôi không biết Nga sẽ phản ứng như thế nào", quan chức Ukraine nói.
Phạm Giang (Theo Atlantic, AP, Axios)
Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 đã nêu lý do khiến nhiều quốc gia châu Âu không thể xây dựng được quân đội đủ mạnh, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden làm suy yếu năng lực quân sự của Mỹ.
"Nhiều nước châu Âu không có lực lượng quân sự mạnh vì đã phụ thuộc vào Mỹ quá lâu. Tôi đã nói với họ rằng các vị không thể tiếp tục như vậy. Chúng tôi sẽ không viện trợ miễn phí nữa, mà sẽ bán thiết bị quân sự cho các đối tác. Tôi sẵn sàng bán mọi thứ cho châu Âu, họ có rất nhiều tiền", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Trump, chính quyền của ông Biden đã viện trợ quân sự quá nhiều, khiến cho năng lực quốc phòng của Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng. "Họ đã cho đi mọi thứ, cho đi quá nhiều. Khoảng 350 tỷ USD, theo tôi đó là một số tiền rất lớn", ông Trump nói, nhưng không nêu cụ thể khoản tiền này được sử dụng vào mục đích nào.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, Tổng thống Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc các đồng minh NATO không chịu gia tăng chi tiêu quốc phòng.
Vào tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng thời bất ngờ tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 quân tới Ba Lan. Tuy nhiên, ông Trump sau đó lại thông báo sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan, dù chưa làm rõ đây là lực lượng thay thế hay bổ sung cho kế hoạch trước đó.
Tới tháng 7 năm nay, ông Trump tuyên bố rằng tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán liên quan đến Greenland cũng như diễn biến cuộc xung đột với Iran.
Tờ The Washington Post hôm nay (6/8) dẫn lời những người nắm rõ thông tin cho biết, trong một cuộc gặp với các nhà tài trợ tại Phòng Bầu dục cách đây khoảng hai tuần, ông Trump nói: "Cuối cùng thì chúng ta cần bầu JD Vance".
Phát biểu trên khác biệt so với quan điểm công khai của ông Trump trong thời gian qua, khoảng thời gian mà ông khuyến khích ông JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cạnh tranh. Ông từng dành lời khen ngợi cho cả hai, gợi ý rằng họ có thể cùng tranh cử trong một liên danh và từ chối chỉ định người kế nhiệm ưu tiên.
Mặc dù bày tỏ sự ủng hộ Phó Tổng thống Vance trước các nhà tài trợ nhưng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục yêu cầu các cố vấn so sánh ông Vance với Ngoại trưởng Rubio.
Theo The Washington Post, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã hỏi các trợ lý về hai nhân vật này khi đang di chuyển trên trực thăng Marine One vào cuối tháng trước. Một cố vấn khác tiết lộ ông Trump đã ngầm quyết định Phó Tổng thống Vance sẽ kế nhiệm ông lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vị cố vấn này cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định thời điểm ông Vance tuyên bố tranh cử hoặc khi nào ông Trump sẽ công khai ủng hộ "phó tướng" của mình.
Tuy nhiên, 6 đồng minh và cố vấn khác của người đứng đầu nước Mỹ cho biết họ không tin rằng ông Trump đã hoàn toàn lựa chọn ông Vance. Họ lưu ý ông Trump thường đưa ra những thông điệp khác nhau với những người khác nhau và vẫn có thể thay đổi quyết định.
"Bất kỳ ai cho rằng mọi chuyện đã chắc chắn thì chính là họ đang quá vội kết luận hoặc đơn giản là chưa hiểu rõ Tổng thống," một quan chức nhận định.
Đến nay, ông Vance vẫn chưa công bố kế hoạch tranh cử. Theo những người từng trao đổi với ông, Phó Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Một cố vấn khác cho biết ông Trump vẫn muốn Ngoại trưởng Rubio cùng liên danh với ông Vance và thường xuyên dành lời khen cho nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Rubio có chấp nhận trở thành ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông Vance hay không.

(AFP) - Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại Ceuta : Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hôm qua, 05/08/2026, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này, sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70 nghìn đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ, tại Ceuta, có thể đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
(Reuters) - Tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam, Tô Lâm, thăm Úc và New Zealand. Chuyến công du từ ngày 09 đến 14/08/2026 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024, nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
(The Diplomat) - Việt Nam : Xây tượng đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Trang mạng Nhật Bản The Diplomat hôm nay, 06/08/2026, cho biết Việt Nam có kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm tại ‘‘nghĩa trang liệt sĩ’’ Bắc Triều Tiên ở tỉnh Bắc Ninh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội, đã chủ trì cuộc họp về dự án này hôm 03/08, với sự tham dự của đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ Không quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong thập niên 60, trong chiến tranh Việt Nam. Các phi công này - hy sinh trong khoảng thời gian từ tháng 9/1965 đến đầu 1968 - nằm trong số khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
(Reuters) - Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo thông báo của quân đội Hàn Quốc, vụ phóng của Bắc Triều Tiên được tiến hành hôm nay 06/08/2026, trước thềm các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và trong bối cảnh Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một « Nhà nước hiếu chiến ». Nhật Bản cũng xác nhận loại tên lửa và nguồn phóng. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã nâng mức cảnh giác, đồng thời duy trì việc chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để đề phòng các vụ phóng tiếp theo.
AdChoices
Publicité
Quảng cáo
(Le Monde) - Tranh luận về vũ khí hạt nhân gia tăng tại Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Thị trưởng Hiroshima, Kazumi Matsui, hôm nay, 06/08/2026, trong tuyên bố hòa bình thường niên đã chỉ trích các cường quốc sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ gây sức ép và vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định tại Hiroshima rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và bảo vệ các nguyên tắc cấm sở hữu, sản xuất và đưa vũ khí nguyên tử vào lãnh thổ. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi các văn kiện quốc phòng chủ chốt trước cuối năm nay, làm dấy lên lo ngại về khả năng thay đổi ba nguyên tắc phi hạt nhân được đưa ra từ năm 1967.
(AFP) - Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Theo các tài liệu tư pháp được AFP tham khảo hôm thứ 05/08/2026, số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai. Theo hồ sơ tư pháp công bố hôm 04/08, hải quan Mỹ ước tính tổng số tiền phải hoàn thuế đang được xử lý hoặc đã hoàn tất là khoảng 128,68 tỷ đô la.
(AFP) - Tổng thống Iran nhìn nhận « rất khó » liên hệ với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Sau gần nửa năm từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran, con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian hôm 05/08/2026 nhìn nhận « ở thời điểm này, liên hệ với ông cực kỳ khó khăn nhưng sự hiện diện của lãnh tụ là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến hành mọi việc ». Được cho là bị thương nặng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/02/2026 cho tới nay Mojtaba Khamenei chỉ đưa ra một vài thông điệp được tuyền thông Iran trích dẫn. Ông cũng đã vắng mặt trong tang lễ của thân phụ là cố giáo chủ Ali Khamenei hồi tháng 7/2026.
(AFP) - Israel oanh kích miền nam Liban, 2 quân nhân Israel thiệt mạng. Vào lúc đàm phán tiếp diễn tại Roma-Ý để chấm dứt xung đột, chiến sự gia tăng tại miền nam Liban. Trong đêm 5-06/08/2026 drone Israel nhắm vào vào nhiều ngôi làng ở tỉnh Tyr, làm 4 người bị thương theo các hãng tin Liban. Phía Israel một lần nữa tố cáo phong trào Hezbollah thân Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cũng Israel đưa tin hai quân nhân thiệt mạng ở miền nam Liban. Đây là những ca tử vong đầu tiên từ hơn một tháng nay.
(AFP) - Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thăm Uruguay, Achentina và Peru tháng 11. Thông cáo ngày 06/08/2026, Tòa thánh Vatican cho biết, trong chuyến tông du từ 06-17/11/2026, giáo hoàng sẽ ghé tổng cộng 10 thành phố tại ba quốc gia nói trên. Tổng thống Achentina Javier Milei rất vui mừng trước một « sự kiện lịch sử », vì đây là lần đầu tiên từ 40 năm qua Achentina có vinh dự này. Mặc dù cố giáo hoàng Phanxicô là người Achentina nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo Tòa Thánh, ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
(AFP) - Donald Trump bác bỏ thông tin Mỹ thiếu hụt vũ khí. Trên mạng xã hội cá nhân sáng nay 06/08/2026, lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Hoa Kỳ có những kho dự trữ vũ khí to lớn, và « đang có rất nhiều đạn dược đã được sản xuất hay được đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ tùy theo nhu cầu ». Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ, như đài truyền hình CNN hay báo Washington Post trong những ngày gần đây đưa tin Mỹ thiếu tên lửa dẫn đường tầm xa và thiếu các hệ thống chận tên lửa. Hoa Kỳ thậm chí đã sử dụng hết 80 % các hệ thống phòng thủ rất cần thiết cho dàn tên lửa THAAD.
(AFP) - Mỹ sẵn sàng chi ra 275 tỷ đô la để trang bị một đội tàu mang tên tổng thống Donald Trump. Cơ quan đặc trách về ngân sách Hoa Kỳ trực thuộc Hạ Viện Mỹ CBO hôm 05/08/2026, thông báo dự án trang bị 15 tàu chiến hiện đại mang tên tổng thống Trump. Đây sẽ là những tàu chiến hiện đại nhất, được trang bị nhiều loại vũ khí hạng năng, kể cả tên lửa chống tên lửa và tên lửa siêu thanh. Đây sẽ là chương trình tốn kém chưa từng thấy. Để so sánh, giá của tàu sân bay USS Gerald Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới cho đến nay, cũng chỉ là khoảng 20 tỷ đô la, tính theo thời giá hiện tại.
Ukraine dường như muốn được Mỹ cấp phép dùng Starlink để điều khiển UAV tập kích bệ phóng trên đất Nga, khiến đối phương không thể khai hỏa tên lửa.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 5/8 thừa nhận phòng không nước này không hạ được bất kỳ mục tiêu nào trong 4 tên lửa hành trình siêu thanh Oniks và siêu vượt âm Zircon, 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải mà Nga nhắm vào thủ đô Kiev.
Trong cuộc tập kích từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8, phòng không Ukraine cũng chỉ bắn hạ được một trong 27 tên lửa đạn đạo Iskander-M được Nga sử dụng. "Đơn giản là chúng tôi không còn đạn đánh chặn dành cho hệ thống Patriot", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu sau đợt tấn công.
Tình trạng cạn kiệt tên lửa Patriot đang buộc giới chức Ukraine nghiên cứu những phương án mới nhằm đối phó đòn tập kích tên lửa của Nga.

Tên lửa Iskander-M kích hoạt đầu đạn chùm trên bầu trời Kiev sáng 5/8. Video: X/AMK Mapping
Tạp chí Atlantic dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump giúp đỡ và thúc đẩy tỷ phú Elon Musk cho phép sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink để dẫn đường cho các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.
SpaceX, công ty của ông Musk, là hãng vận hành mạng lưới Starlink. Tỷ phú này cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump.
Lý do Ukraine muốn dùng Starlink trên lãnh thổ Nga
SpaceX hiện chỉ cho phép Kiev sử dụng hệ thống Starlink trên lãnh thổ Ukraine hoặc khu vực do Moskva kiểm soát kể từ năm 2014, trong đó có bán đảo Crimea. Quân đội Ukraine không được dùng mạng lưới này cho những hoạt động trên đất Nga.
Điều đó khiến UAV Ukraine phải dựa vào những biện pháp dẫn đường và nhắm mục tiêu kém tin cậy hơn khi tập kích sâu trong lãnh thổ Nga, như trang bị máy tính tích hợp AI và hệ thống định vị vệ tinh GPS. Những biện pháp này có hiệu quả khi tập kích hạ tầng cỡ lớn như nhà máy lọc dầu và kho bãi, nhưng không phù hợp với những mục tiêu nhỏ hơn.
Trong cuộc trao đổi hôm 28/7, Tổng thống Zelensky dường như đã giải thích với ông Trump rằng quân đội Ukraine cần tấn công những mục tiêu di động và nhỏ hơn nhiều, đặc biệt là các xe chở đạn kiêm phóng tên lửa đạn đạo mà Nga đang sử dụng.
Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 28/7. Ảnh: X/ZelenskyyUa
"Starlink là phương thức chính xác nhất hiện có để Ukraine điều khiển UAV nhằm vào các bệ phóng tên lửa Nga, vốn được đặt trên khung gầm xe tải có khả năng cơ động cao và được phân tán khắp nơi", Atlantic cho hay.
Một nguồn tin của Atlantic cho biết trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky đề nghị được gặp Elon Musk để trao đổi về kế hoạch tập kích bệ phóng tên lửa ở Nga, song tỷ phú Mỹ đã từ chối.
Tổng thống Trump nói với người đồng cấp Zelensky rằng ông sẽ cân nhắc đề nghị trên, song không cho biết liệu có chấp nhận hay không, một quan chức giấu tên nói.
Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn kết thúc xung đột Ukraine và đã thể hiện thất vọng khi chiến sự tiếp tục kéo dài. Theo một quan chức, quyết định cuối cùng của lãnh đạo Mỹ chủ yếu phụ thuộc vào việc ông có cảm thấy đề xuất của Tổng thống Zelensky giúp xung đột sớm kết thúc hơn hay không.
"Có thể ông ấy sẽ ủng hộ nếu tin rằng sử dụng Starlink trên đất Nga sẽ giúp Ukraine gây đủ sức ép để buộc Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận đàm phán. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ sẽ từ chối nếu nhận định điều đó chỉ khiến tình hình leo thang", một quan chức khác cho hay.

Các vụ nổ, hỏa hoạn và khói tại thủ đô Kiev của Ukraine trong cuộc tập kích của Nga hôm 1/8. Video: Reuters
Theo hai quan chức am hiểu cuộc trao đổi, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo trước khi mùa đông đến, do Nga có khả năng sẽ tiếp tục dùng loại vũ khí này để đánh sập lưới điện và hệ thống sưởi ấm của đối phương.
Một quan chức thêm rằng nếu không thể tập kích bệ phóng tên lửa trên đất Nga, Ukraine sẽ "không có con đường rõ ràng nào để vượt qua mùa đông sắp tới".
'Tấn công cung thủ thay vì bắn rơi mũi tên'
Tổng thống Zelensky lập luận rằng Starlink có thể mang lại giải pháp nhanh chóng và giá rẻ hơn để đối phó mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga.
Denys Shtilerman, đồng sáng lập công ty Fire Point chuyên sản xuất UAV tầm xa của Ukraine, cho biết phi cơ được trang bị bộ thu phát Starlink có thể đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với hệ thống Patriot trong nhiệm vụ vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo Nga.
Nguyên nhân là nếu bệ phóng bị vô hiệu hóa, Nga sẽ không có phương tiện để khai hỏa tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine. "Thay vì bắn rơi mũi tên, chúng tôi tấn công cung thủ", ông nói.

UAV FP-1 Ukraine tập kích nhà kho Wildberries ở Nga trong video đăng ngày 4/8. Video: Fire Point
Quân đội Ukraine đang sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) được trang bị bộ thu phát Starlink để tạo ra các "vùng chết" dọc theo tiền tuyến. Đây là những khu vực không có người và rộng hàng chục km, nơi drone có thể tấn công lực lượng Nga tìm cách tiến quân.
Shtilerman tuyên bố Ukraine có thể mở rộng "vùng chết" ra tới 500 km và "tới tận vùng Siberia" nếu được phép sử dụng hệ thống Starlink trong đất Nga. "Công nghệ cho phép chúng tôi làm điều đó", đồng sáng lập của công ty Fire Point tuyên bố.
Rào cản đối với tham vọng sử dụng Starlink trên đất Nga
Ukraine có thể gặp nhiều thách thức trong nỗ lực thuyết phục Elon Musk sau khi cựu bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov mất chức hồi tháng 7. Khi còn tại nhiệm, Fedorov là quan chức Ukraine có quan hệ mật thiết nhất với Musk và từng thuyết phục tỷ phú Mỹ ngăn lực lượng Nga sử dụng hệ thống Starlink.
Ông Fedorov bị miễn nhiệm khiến Ukraine mất đi đầu mối liên lạc chính với Elon Musk. "Đây là thời điểm rất tệ để bổ nhiệm bộ trưởng mới", một quan chức Ukraine nói với Atlantic.
Theo nguồn tin thân cận với cựu bộ trưởng quốc phòng Fedorov, vài tuần trước khi mất chức, ông đã vận động Elon Musk và nhiều mối liên hệ khác ở Mỹ nhằm cho phép Ukraine sử dụng hệ thống Starlink điều khiển UAV tập kích mục tiêu trên đất Nga.
Tỷ phú Mỹ đảm bảo với ông Fedorov rằng Kiev có thể được cấp phép nếu Tổng thống Trump đồng ý, song nỗ lực đối thoại đã đổ vỡ sau khi Ukraine cải tổ nội các, nguồn tin trên cho hay.
UAV tầm xa FP-1 được phóng đi từ địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào năm 2026. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó là vấn đề kỹ thuật, khi các chỉ huy và phi công drone Ukraine chỉ ra rằng quân đội Nga đang phát triển nhiều phương pháp đối phó UAV tầm trung điều khiển qua Starlink.
Các quân nhân Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 422 Ukraine, đang tham chiến ở tỉnh Zaporizhzhia, xác nhận Nga đã lắp thiết bị gây nhiễu gần các thị trấn và cơ sở quân sự, trong đó một số hệ thống đủ sức làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới Starlink.
Serhii Beskrestnov, chuyên gia tác chiến điện tử từng làm cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đang triển khai hệ thống tác chiến điện tử mang tên "Volna Kupol Garant", có khả năng phát tín hiệu đủ mạnh để làm mất kết nối Starlink trong khu vực rộng 20 km2.
Rob Lee, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nhận định Nga đã đạt một số thành công trong nỗ lực chống lại các đòn tập kích tầm trung từ Ukraine. Nếu được triển khai đại trà ở sâu trong lãnh thổ Nga, các hệ thống như Volna Kupol Garant sẽ phát huy tối đa ưu thế gây nhiễu mà không lo ngại hứng đòn từ drone tự sát như ở khu vực tiền tuyến.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng có lý do riêng để từ chối yêu cầu của ông Zelensky.
"Để Ukraine làm điều đó trên lãnh thổ của mình là một chuyện, song sử dụng công nghệ Mỹ trên lãnh thổ Nga để phá hủy hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa đạn đạo lại là chuyện khác. Đây là hành động leo thang đáng kể và tôi không biết Nga sẽ phản ứng như thế nào", quan chức Ukraine nói.
Phạm Giang (Theo Atlantic, AP, Axios)
Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 đã nêu lý do khiến nhiều quốc gia châu Âu không thể xây dựng được quân đội đủ mạnh, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden làm suy yếu năng lực quân sự của Mỹ.
"Nhiều nước châu Âu không có lực lượng quân sự mạnh vì đã phụ thuộc vào Mỹ quá lâu. Tôi đã nói với họ rằng các vị không thể tiếp tục như vậy. Chúng tôi sẽ không viện trợ miễn phí nữa, mà sẽ bán thiết bị quân sự cho các đối tác. Tôi sẵn sàng bán mọi thứ cho châu Âu, họ có rất nhiều tiền", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Trump, chính quyền của ông Biden đã viện trợ quân sự quá nhiều, khiến cho năng lực quốc phòng của Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng. "Họ đã cho đi mọi thứ, cho đi quá nhiều. Khoảng 350 tỷ USD, theo tôi đó là một số tiền rất lớn", ông Trump nói, nhưng không nêu cụ thể khoản tiền này được sử dụng vào mục đích nào.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, Tổng thống Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc các đồng minh NATO không chịu gia tăng chi tiêu quốc phòng.
Vào tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng thời bất ngờ tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 quân tới Ba Lan. Tuy nhiên, ông Trump sau đó lại thông báo sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan, dù chưa làm rõ đây là lực lượng thay thế hay bổ sung cho kế hoạch trước đó.
Tới tháng 7 năm nay, ông Trump tuyên bố rằng tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán liên quan đến Greenland cũng như diễn biến cuộc xung đột với Iran.
Tờ The Washington Post hôm nay (6/8) dẫn lời những người nắm rõ thông tin cho biết, trong một cuộc gặp với các nhà tài trợ tại Phòng Bầu dục cách đây khoảng hai tuần, ông Trump nói: "Cuối cùng thì chúng ta cần bầu JD Vance".
Phát biểu trên khác biệt so với quan điểm công khai của ông Trump trong thời gian qua, khoảng thời gian mà ông khuyến khích ông JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cạnh tranh. Ông từng dành lời khen ngợi cho cả hai, gợi ý rằng họ có thể cùng tranh cử trong một liên danh và từ chối chỉ định người kế nhiệm ưu tiên.
Mặc dù bày tỏ sự ủng hộ Phó Tổng thống Vance trước các nhà tài trợ nhưng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục yêu cầu các cố vấn so sánh ông Vance với Ngoại trưởng Rubio.
Theo The Washington Post, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã hỏi các trợ lý về hai nhân vật này khi đang di chuyển trên trực thăng Marine One vào cuối tháng trước. Một cố vấn khác tiết lộ ông Trump đã ngầm quyết định Phó Tổng thống Vance sẽ kế nhiệm ông lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vị cố vấn này cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định thời điểm ông Vance tuyên bố tranh cử hoặc khi nào ông Trump sẽ công khai ủng hộ "phó tướng" của mình.
Tuy nhiên, 6 đồng minh và cố vấn khác của người đứng đầu nước Mỹ cho biết họ không tin rằng ông Trump đã hoàn toàn lựa chọn ông Vance. Họ lưu ý ông Trump thường đưa ra những thông điệp khác nhau với những người khác nhau và vẫn có thể thay đổi quyết định.
"Bất kỳ ai cho rằng mọi chuyện đã chắc chắn thì chính là họ đang quá vội kết luận hoặc đơn giản là chưa hiểu rõ Tổng thống," một quan chức nhận định.
Đến nay, ông Vance vẫn chưa công bố kế hoạch tranh cử. Theo những người từng trao đổi với ông, Phó Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Một cố vấn khác cho biết ông Trump vẫn muốn Ngoại trưởng Rubio cùng liên danh với ông Vance và thường xuyên dành lời khen cho nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Rubio có chấp nhận trở thành ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông Vance hay không.