Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 08 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx


Trumvayco 2
************

Kiev đẩy mạnh những cuộc oanh tạc sâu vào lãnh thổ Nga, « sỉ nhục » Matxcơva 

Thùy Dương

Matxcơva trả đũa sau đợt tấn công ồ ạt của Ukraina sâu vào lãnh thổ Nga. Tân tổng thống Ba Lan phải chăng là nhân tố gây bất ổn mới cho Liên Hiệp Châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ? Chiếc khăn burqa trùm kín mặ t của phụ nữ Hồi giáo và những tranh cãi về giá trị truyền thống Anh. Trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này.

Quảng cáo

Một tuần sau khi dồn dập không kích Ukraina trong ba ngày với cường độ cao chưa từng có tính từ khi nổ ra chiến tranh, với hơn 900 drone và vài chục tên lửa, gây nhiều thiệt hại nhân mạng cho đối phương, tuần này đến lượt Nga liên tiếp hứng chịu tổn thất vật chất khi bị Ukraina tấn công trên nhiều mặt trận, từ các căn cứ không quân sau trong lãnh thổ, cầu Kerch nối sang Crimée, cho đến hãng chế tạo máy bay danh tiếng Tupolev.

Sau 1 năm rưỡi bí mật chuẩn bị, Ukraina hôm 01/06/2025 đã tiến hành chiến dịch táo bạo « Mạng nhện », phóng hơn 100 drone tiêu diệt 1/3 số chiến đấu cơ mang tên lửa hành trình của Nga đang đậu tại nhiều căn cứ quân sự xa xôi của Nga, từ vùng Mourmansk, gần Bắc Cực, cho đến tận miền đông Siberie. Đây được xem là chiến dịch tấn công sâu nhất của Kiev vào lãnh thổ của kẻ thù từ khi Ukraina bị Nga xâm lược.

Chỉ hai ngày sau, đến lượt cầu Kerch nối từ Nga sang bán đảo Crimée bị Ukraina tấn công với khoảng 1,1 tấn thuốc nổ cài dưới một trụ cầu. Dẫu cầu không sập, nhưng vụ tấn công vào cây cầu không chỉ là biểu tượng cho sự thâu tóm Crimée của Nga, mà còn là tuyến đường chiến lược của Matxcơva, một lần nữa cho thấy quân đội Ukraina có khả năng và nguồn lực để tiến hành các hoạt động làm suy yếu kẻ thù. Trả lời báo Pháp Le Monde qua điện thoại, dân biểu Oleksandr Merezhko, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc Hội Ukraina, khẳng định đây là một thông điệp Kiev gửi tới Putin, rằng Nga đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương hơn họ nghĩ, nhằm gây áp lực khiến Matxcơva phải đàm phán nghiêm túc hơn với Kiev.

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze ngày 03/06 giải thích thêm về ý nghĩa vụ tấn công cầu Kerch :

« Đây không phải là lần đầu tiên các lực lượng của Ukraina tìm cách phá hủy cây cầu này, mà là lần thứ 3 kể từ năm 2022. Tình báo Ukraina cho biết lần này hơn một tấn thuốc nổ TNT đã được đặt và kích nổ phía dưới trụ cầu.

Thách thức đặt ra cho Ukraina là rất lớn, bởi vì cây cầu này cho phép Matxcơva chuyển quân, thiết bị hạng nặng và đạn dược từ Nga đến bán đảo Crimée và sau đó đi dọc theo đường chiến tuyến tại vùng bị chiếm đóng ở miền đông lãnh thổ Ukraina. Phá hỏng cầu Crimée sẽ ngăn chặn việc vận chuyển này của quân Nga và khiến các đội quân Nga ở miền đông giảm các cuộc tấn công chống quân đội Ukraina.

Trong khi Nga mô tả hành động phá cầu là khủng bố, Kiev khẳng định đã hoạt động đúng theo khuôn khổ luật của luật chiến tranh, không gây ra thương vong cho dân thường.

Cây cầu vẫn còn đó, nhưng vụ tấn công này của Ukraina cho Nga và các đồng minh của Ukraina thấy rằng, kể cả sau hơn 3 năm chống chọi với cuộc chiến xâm lược trên mọi mặt trận và đang phải chịu áp lực rất lớn dọc theo chiến tuyến, Kiev vẫn có thể chứng tỏ họ có nhiều sáng kiến ​​về quân sự ».

Chưa dừng ở đó, hôm 04/06, tình báo Ukraina lại thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev của Nga và lấy được nhiều dữ liệu quan trọng của nhà sản xuất này. Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các oanh tạc cơ tầm xa có thể mang theo vũ khí hạt nhân, ví dụ Tupolev-95 và Tupolev-160, thuộc lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga. Nhiều thông tin mật của Tupolev đã bị Kiev đăng tải lên các mạng xã hội.

Đến ngày 06/06, quân đội Ukraina khẳng định trong đêm đã oanh tạc thành công 2 căn cứ không quân của Nga, nhắm trúng ít nhất 3 kho nhiên liệu của đối thủ.

Có lẽ khi có những hành động tấn công táo bạo làm Nga « mất mặt » như vậy, Kiev cũng hiểu sẽ sớm phải hứng chịu đòn trả đũa gay gắt của đối phương. Quả thực, không phải chờ lâu, trong đêm 05 rạng sáng 06/06, Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraina bằng drone và tên lửa đạn đạo. AFP cho biết tại Kiev, ít nhất 4 người thiệt mạng. Ngoài thủ đô Kiev, có 9 vùng khác trên cả nước bị Nga tấn công (Volyn, Lviv, Ternopil, Kiev, Soumy, Poltava, Tcherkassy, Tcherniguiv, Khmelnytsky). Tổng cộng, theo Phòng không Ukraina, Nga đã phóng 407 drone tấn công và drone mồi bẫy, cùng 45 tên lửa.

Sau 3 năm điều quân đi xâm lược nước láng giềng, giờ đây chính quyền Nga xem chiến tranh Ukraina là « một vấn đề liên quan đến sự tồn vong, một vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, an ninh, tương lai của chúng tôi và con cháu chúng tôi ».

Tân tổng thống Ba Lan : Nhân tố gây bất ổn mới cho Liên Hiệp Châu Âu

Điều mà cả Liên Hiệp Châu Âu, NATO và Ukraina không mong muốn đã xảy ra ở Ba Lan : Người đắc cử tổng thống Ba Lan là sử gia theo chủ nghĩa dân tộc Karol Nawrocki, 42 tuổi … Với khẩu hiệu « Nước Ba Lan, người Ba Lan trước tiên », Karol Nawrocki, hoài nghi châu Âu, đòi quyền tự quyết cao hơn cho đất nước trong Liên Âu, ngưỡng mộ tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối việc để Ukraina gia nhập NATO, dĩ nhiên khiến Liên Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương phải đề phòng.  

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet ngày 02/06 tóm lược phản ứng của các lãnh đạo nước ngoài sau khi Karol Nawrocki đắc cử tổng thống Ba Lan :

« Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà tin tưởng là một sự hợp tác tốt đẹp với Ba Lan sẽ vẫn được duy trì, nhưng phản ứng của thủ tướng Hungary Viktor Orbán và lãnh đạo đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc của Pháp, bà Marine Le Pen, thì lại cho thấy rõ ràng là mối quan hệ giữa Vacxava và Bruxelles sẽ trở nên phức tạp hơn.

Tổng thống Đức kêu gọi tân tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tôn trọng Nhà nước pháp quyền, điều này phản ánh những lo ngại của các nước châu Âu đang dè chừng nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ muốn Ba Lan trở lại phù hợp với các giá trị châu Âu.

Về phần mình, tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO chỉ ra rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ Ukraina. Mark Rutte phát biểu : « Tất nhiên là tôi đã theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan. Tôi xin chúc mừng người thắng cử và mong muốn chúng ta sẽ hợp tác với nhau về mọi vấn đề, để rồi cùng với Ba Lan, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hiện giờ. Quý vị biết đấy, liên quan đến Ukraina, 32 nước đồng minh đã cam kết rõ ràng về việc Ukraina sẽ gia nhập NATO và điều này là không thể đảo ngược. Đây là cam kết dài hạn của 32 nước đồng minh của Kiev ».

Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, hy vọng có « một sự hợp tác hiệu quả » với Ba Lan, thế nhưng vị tân tổng thống Ba Lan lại khiến mọi người hoài nghi về thiện chí hỗ trợ người tị nạn Ukraina. Karol Nawrocki tự nhận mình là người ngưỡng mộ tổng thống Mỹ Donald Trump, và hiện giờ các nước châu Âu chỉ có thể hy vọng là Ba Lan vẫn sẽ đi đầu trong các nỗ lực để đối phó với Nga ».

Chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo và những tranh cãi về giá trị truyền thống Anh

Tuần qua ở Anh lại nổ ra cuộc tranh cãi về « giá trị truyền thống Anh » và sự phân hóa của phe hữu, nhân câu chuyện về chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Chủ tịch đảng cánh hữu dân túy Reform, triệu phú Muhammad Zia Yusuf, tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình sau khi nữ dân biểu Quốc Hội đầu tiên của đảng yêu cầu chính phủ ra luật cấm loại khăn đó.

Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn :

« Triệu phú 38 tuổi của đảng này, ông Zia Yusuf, một người Hồi giáo gốc Sri Lanka nhưng sinh ra và lớn lên ở Scotland, đã tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình là “ngu dốt” ngay sau khi nữ dân biểu Quốc Hội đầu tiên của đảng Reform, một người Anh da trắng, bà Sarah Pochin, đòi chính phủ cấm khăn trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo.

Diễn biến mới nhất làm phân hóa đảng Reform, vốn có chiến thuật tuyển các thành viên từ cộng đồng sắc tộc không phải Ki Tô giáo để tỏ ra là “không phân biệt chủng tộc”.

Thế nhưng, trên mạng xã hội và ở phần bình luận của nhiều tờ báo cánh hữu tại Anh, đã có hàng trăm hàng nghìn lời bình luận hả hê trước việc ông Zia Yusuf từ chức. Họ nói “giờ thì ông ta lộ mặt là không đủ chất Anh", rằng “thích khăn burqa thì hãy biến khỏi đây”. Lãnh đạo đảng Reform, ông Nigel Farage chỉ tỏ ra lấy làm tiếc về vụ ông Yusuf từ chức, nhưng không ít cử tri Anh chính gốc nói đảng này cần nhân đây “dọn sạch cỏ dại” và bầu người công khai chống di dân làm tân chủ tịch. Những người phản đối Reform thì nói đảng này không nghiêm túc, “để xảy ra nội chiến” và "lộ diện bài ngoại" hoàn toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề chiếc khăn choàng kín mặt của phụ nữ Hồi giáo, tức burqa (và phiên bản cổ điển hơn là niqab với khăn và mũ, áo gắn liền nhau, chỉ hở mắt người phụ nữ mang trang phục) đã gây ra tranh cãi nghiêm trọng ở Anh.

Năm 2014, một số nghị sĩ Anh muốn làm theo Pháp, đề xuất luật cấm đeo khăn burqa nơi công cộng, nhưng không được Quốc Hội thông qua. Câu chuyện nay bùng trở lại sau hơn 10 năm yên ắng. Trang The Spectator của phe trung hữu có bài hôm 06/06 nói rằng “cấm khăn trùm mặt Hồi giáo không phải là phân biệt đối xử”.

Có các ý kiến nói đừng nhầm lẫn giữa tự do tôn giáo (và yêu sách đòi quyền tự do mang trang phục của đạo Hồi ở Anh) với nhu cầu bảo vệ phụ nữ theo tiêu chuẩn văn hóa hiện đại.

Chính phủ Anh, qua lời thủ tướng Keir Starmer, đang cố gắng hàn gắn các xu hướng tiềm ẩn xung khắc, để làm sao các công dân với nhau “không thành kẻ xa lạ” (strangers). Nhưng vụ khăn Hồi giáo làm lộ ra các chia rẽ vẫn rất sâu sắc trong lòng xã hội Anh. Đà phân hóa chắc sẽ còn gia tăng, khi mà gần như tất cả các chính trị gia nổi tiếng đều nghiêng về phía dân túy, chống di dân và đề cao văn hóa Anh trong mấy năm vừa qua ».

Tại Pháp, năm nay là năm thứ 15 luật cấm trùm khăn toàn thân của người Hồi giáo tại các nơi công cộng có hiệu lực. Theo đạo luật được thông qua vào ngày 11/10/2010, có hiệu lực từ 11/04/2011, Pháp trở thành nước đầu tiên ở châu Âu cấm phụ nữ trùm khăn choàng kín mặt (burqa và niqab) tại nơi công cộng (như trường học, công viên, thư viện, tòa thị chính, nhà ga, trung tâm thương mại, rạp phim …). Những ai vi phạm có thể phải nộp phạt tới 150 euro, hoặc phải tham gia khóa học công dân, ép người khác trùm khăn toàn thân cũng có thể bị tù hay nộp phạt nặng.

Gần đây, chủ đề mạng che mặt lại gây tranh cãi trở lại, khi Gabriel Attal, tổng thư ký đảng Phục Hưng (Renaissance), của tổng thống Emmanuel Macron, cũng là người đứng đầu nhóm dân biểu Đồng Hành Vì nền Cộng Hòa (Ensemble pour la République/EPR tại Hạ Viện, muốn Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi đeo mạng che mặt tại nơi công cộng. Theo vị cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng Giáo Dục Pháp, Gabriel Attal, việc đeo mạng che mặt « làm suy yếu nghiêm trọng sự bình đẳng giữa nam và nữ cũng như việc bảo vệ trẻ em ».


*************

Chi tiêu Quốc Phòng : Châu Âu lùi bước trước đòi hỏi của Donald Trump

Chủ đề được nhiều tờ báo Pháp hôm nay, 06/06/2025, quan tâm là sự kiện diễn ra vào cuối tháng 6 này, hội nghị thượng đỉnh NATO, liên quan đến vấn đề quốc phòng của Châu Âu, trong mối liên hậ với Hoa Kỳ.

Cờ của các quốc gia thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở NATO ở Brusselles, Bỉ vào ngày 2 tháng 4 năm 2025.
Cờ của các quốc gia thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở NATO ở Brusselles, Bỉ vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. REUTERS - Yves Herman
Quảng cáo

Nhật báo Les Echos có bài : "Chi tiêu quân sự: Các nước NATO sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Trump". Theo tờ báo, gần đến hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye vào cuối tháng 6, châu Âu dường như đã sẵn sàng đáp ứng các đòi hỏi của Mỹ về chí phí cho quốc phòng. Đổi lại họ hy vọng nhận được cam kết rõ ràng từ Washington. Cần phải tìm ra sự cân bằng dù là mong manh để duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương.

Les Echos cho hay, dưới áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ và đặc biệt là từ tổng thống Donald Trump, các nước thành viên châu Âu của NATO đang sẵn sàng thông qua mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh ở La Haye tới đây. Dù đây từng bị cho là con số "phi thực tế", nay đa số các quốc gia có vẻ đồng thuận, tuy còn nhiều băn khoăn về cách thực hiện và cam kết thực sự của Mỹ.

Hiện tại các quốc gia NATO trung bình mới chỉ chi khoảng 2% GDP cho quân sự. Kế hoạch mới dự kiến chia thành hai phần: 3,5% cho chi tiêu quân sự trực tiếp và 1,5% cho các chi tiêu hỗ trợ an ninh, như an ninh mạng, cơ sở hạ tầng, kiểm soát biên giới hay hỗ trợ dân sự trong thời chiến. Các nước đồng minh tuy thống nhất về mục tiêu, nhưng còn tranh luận về thời gian và tốc độ thực hiện.

Cũng cùng chủ đề này, nhật báo Le Figaro  chạy tựa bài viết "Các nước Châu Âu đã khuất phục trước yêu cầu chi 5% cho quốc phòng của Trump từ NATO như thế nào". Bài viết cho biết, Donald Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị tại La Haye, trong bối cảnh lo ngại về cam kết của Mỹ với NATO khi ông quay trở lại Nhà Trắng. Đại diện của tổng thống Mỹ, Matthew Whitaker, gây áp lực yêu cầu các nước Châu Âu phải cam kết rõ ràng để đổi lại sự hiện diện và ủng hộ từ Mỹ.

Tờ báo nhắc lại, ông Trump từng dọa rút Mỹ khỏi NATO năm 2018 nếu các nước thành viên không chi tiêu đủ, và hiện ông vẫn giữ quan điểm yêu cầu chi 5% GDP cho quốc phòng.

Một số nước như Đức, Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic đã sẵn sàng hoặc đang tiến tới mục tiêu. Ngược lại, các nước như Ý, Tây Ban Nha hay Bỉ còn do dự, kêu gọi linh hoạt do khó khăn ngân sách trong bối cảnh chiến tranh thương mại.

Bài báo nhận thấy, Mỹ vẫn phát đi tín hiệu rút dần khỏi châu Âu để tập trung vào khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc. Theo tờ báo, việc Mỹ vắng mặt trong cuộc họp về hỗ trợ Ukraina và đề nghị châu Âu tự chủ hơn là dấu hiệu rõ rệt.

Thượng đỉnh La Haye và Ukraina

Trong khi đó, theo Le Figaro, mục tiêu chiến lược của châu Âu là duy trì sự ủng hộ với Ukraina. Dự kiến  tổng thống Zelensky sẽ được mời tham dự thượng đỉnh. Tuy nhiên, để tránh làm mất lòng Trump, sự hiện diện của lãnh đạo Ukraina tại La Haye đang được thương lượng kỹ lưỡng. Tuyên bố chung tại hội nghị dự kiến sẽ được rút ngắn để tránh gây chia rẽ và giữ đồng thuận tối thiểu.

Tóm lại, hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới là bài kiểm tra lớn về sự đoàn kết của liên minh, khả năng tự chủ của châu Âu, và vai trò tương lai của Mỹ. Trong khi các cam kết chi tiêu được nâng lên mức lịch sử, vẫn còn nhiều nghi ngờ về tính thực chất, thời hạn thực hiện, và đặc biệt là mức độ đáng tin cậy của chính quyền Trump trong bảo vệ an ninh tập thể châu Âu.

Bài học đáng sợ rút ra từ chiến tranh Ukraina

Liên quan đến chiến tranh Ukraina, trang quốc tế của Le Figaro, có bài : "Những bài học khiếp sợ từ cuộc xung đột Nga-Ukraina", đặc biệt sau chiến dịch tấn công "Spiderweb" của Ukraina vào các phi cơ chiến lược của Nga.

Bài viết nhấn mạnh mặc dù chiến dịch gây thiệt hại lớn và làm lộ điểm yếu của Nga, NATO vẫn cho rằng nó chưa thể làm thay đổi cán cân lực lượng. Nga có thể dùng đây làm cái cớ để trả đũa, gia tăng nguy cơ leo thang chiến tranh. Le Figaro ghi nhận Các mạng lưới ủng hộ Điện Kremlin cũng cáo buộc Ukraina đe dọa nghiêm trọng đến khả năng răn đe hạt nhân của Nga.

Một bài học khác có thể rút ra là cuộc chiến đã hé lộ một kịch bản đáng lo ngại cho các quân đội phương Tây: các cuộc tấn công hiệu quả với chi phí thấp, khả năng các nhóm khủng bố học theo.

Theo Le Figaro, trong ba năm, cuộc tấn công của Nga đã bộc lộ bộ mặt của một cuộc xung đột phi đạo đức và không tôn trọng luật chiến tranh. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết : "Các tù nhân Ukraine bị tra tấn gần như có hệ thống". Một chuyên gia quân sự nhận xét : "Xe cứu thương của Ukraina đang bị nhắm làm mục tiêu một cách có chủ đích". Quân đội Nga cũng thường xuyên nhắm vào dân thường nhằm làm suy sụp tinh thần của người Ukraina.

Bài báo đặt ra câu hỏi về hậu quả lâu dài của cuộc chiến này: nó đang làm biến dạng quy luật chiến tranh và đạo đức quân sự, đẩy các nước châu Âu vào thế phải thích nghi với một kỷ nguyên chiến tranh mới : nguy hiểm, ít quy tắc và đầy rủi ro.

Donald Trump tấn công đại học Mỹ, sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ tính đường rút

Liên quan đến nước Mỹ của Donald Trump. Nhật báo Les Echos có bài : "Nhà Trắng phát động lại tấn công vào Đại học Harvard và Columbia".

Bài viết cho hay, chính quyền Mỹ kêu gọi xóa quyền nhập học đối với các sinh viên có học bổng. Đồng thời, tổng thống Trump khẳng định lại việc từ chối cấp visa cho các sinh viên quốc tế mới học tại Harvard. Hậu quả của các quyết định trên được Les Echos phản ánh quan bài : "Tại Hoa Kỳ, các sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ đi tìm kế hoạch B".

Bài viết cho biết các quyết định của chính quyền Trump nhằm vào các trường đại học đã gây sốc với nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ, vối là những nhóm du học sinh lớn nhất tại Mỹ hiện nay. Họ đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để vào các trường như Harvard, Columbia … Giấc mơ Mỹ giờ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Giờ họ đang phải tìm kiếm kế hoạch dự phòng cho mình ở các nước khác như Hồng Kông, Singapore.

Từ góc nhìn rộng hơn, bài báo nhận thấy : Mỹ từng là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Quan hệ căng thẳng Trung – Mỹ, cùng với chính sách nhập cư ngày càng siết chặt, đã làm giảm mạnh số lượng sinh viên Trung Quốc (từ 370.000 năm 2019 xuống 277.000 năm 2024).

Sinh viên Ấn Độ cũng đang dần chuyển hướng sang Anh, châu Âu và Trung Đông vì sự bất ổn trong chính sách visa Mỹ.

Những quyết định này không chỉ gây thiệt hại cá nhân sinh viên mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ giáo dục – ngoại giao giữa Mỹ và các quốc gia châu Á, đồng thời đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của giáo dục quốc tế tại Mỹ.

Thượng đỉnh quốc tế cứu đại dương

Một sự kiện khác được các pháp hôm nay chú ý nhiều là Hội nghị Quốc tế về đại dương, khai mạc từ thứ Hai (09/06) tại Nice, miền nam nước Pháp.

Les Echos ghi nhận qua hàng tựa trang nhất : "Một thượng đỉnh để cứu các đại dương". Theo tờ báo đây là cơ hội để huy động cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ các hệ sinh thái biển, đặc biệt vào lúc mà các chủ trương đa phương về môi trường đang ngày càng suy giảm. Thượng đỉnh Nice lần này là  Hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương lần thứ 3 sau các kỳ hội nghị tại New York (Hoa Kỳ) và Lisboa (Bồ Đào nha). Sự kiện mang tên gọi Unoc này kéo dài trong một tuần quy tụ gần 3000 nhà khoa học của khắp nơi trên thế giới. Không chỉ được giới khoa học mong đợi, UNOC còn có sự tham dự của nhiều lĩnh vực kinh tế, các lãnh đạo, các nhà ngoại giao của đông đảo các nước. Hội nghị được cho là bài trắc nghiệm cho chủ nghĩa đa phương về vấn đề khí hậu và đa dạng sinh học.

Nhân sự kiện này, báo Libération hôm nay dành hơn một nửa số trang để phản ánh đủ các góc độ liên quan đến sự sống, cũng như các hoạt động khai thác tài nguyên biển của con người.

Tờ báo cũng dành sự chú ý đặc biệt đến vùng đại dương băng giá Bắc cực với bài : "Bắc Cực cuộc chinh phục băng giá mới".

Bài viết cho thấy Bắc Cực đã trở thành nơi diễn ra các cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Tốc độ tan chảy nhanh của băng do hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến khu vực này dễ tiếp cận hơn, khơi dậy sự quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tuyến đường vận chuyển mới. Tình trạng này dẫn đến vùng biển cực bắc bang giá quanh năm đang có nhưng biến đổi nhanh chóng tiêu cực nhiều hơn là tích cực.

Hiện tượng tan băng với tốc độ bất thường đang khiến giới khoa học lo ngại vì băng ở bắc cực đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa khí hậu của trái đất. Hệ sinh thái, đa dạng sinh học ở Bắc Cực cũng đang bị đe dọa.

Các quốc gia như Nga, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm đến cuộc cạnh tranh vùng biển lạnh này.

Nam Phi : Cắt sừng để cứu tê giác

Về chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học. Trang khoa học của le Figaro có bài : "Tại Nam Phi, cắt sừng tề giác làm giảm nạn săn trộm". Tờ báo cho hay, bất chấp nhiều thập kỷ nỗ lực bảo tồn, nạn săn trộm vẫn tiếp tục đe dọa sự sinh tồn của loài tê giác. Loài động vật trên cạn lớn nhất sau voi nay bị săn bắn vì sừng của chúng được cho là có đặc tính chữa bệnh, được tạo thành hoàn toàn từ keratin, giống như móng tay và tóc của chúng ta. Thực tế những sừng tê giác không hề có giá trị y học nào. Nhưng sừng tê giác được bán với giá rất cao trên thị trường chợ đen và trở thành mục tiêu của nạn săn bắn trộm. .

Theo Le Figaro, tại Nam Phi người ta đã tìm được một giải pháp, tuy không phải triệt để, nhằm bảo vệ tê giác trước nạn săn trộm. Đó là cắt sừng hàng năm cho tê giác. Biện pháp phòng ngừa  này đã giúp giảm 78% các vụ săn trộm tại 11 khu bảo tồn trong công viên quốc gia Kruger từ năm 2017 đến 2023,. Đây là kết luận từ một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science. Tuy nhiên các nhà khoa học lo ngại, phương pháp này có thể làm thay đổi tập tính của con vật gây biến đổi tiêu cực đến hoạt ộng của quần thể loài động vật.

Ngày thất vọng của thể thao Pháp

Về thể thao, hôm qua (05/06) là ngày thất bại của thể thao Pháp. Trước hết là tại Roland Garros. Le Figaro ghi nhận : "Roland-Garros: Giấc mơ tan vỡ, Loïs Boisson bị loại  ở bán kết". Tay vợt nữ Pháp  Loïs Boisson (hạng 361 thế giới) dừng bước ở bán kết Roland-Garros sau khi bị tay vợt Mỹ Coco Gauff (số 2 thế giới) giành chiến tháng áp đảo hai séc đấu. Dù thua trận, Loïs Boisson đã có hành trình ấn tượng ở giải năm nay, lần lượt đánh bại nhiều tay vợt mạnh trong tốp đầu thế giới và làm dậy sóng làng quần vợt Pháp trong những ngày qua.

Một thất bại khác buổi tối cùng ngày của đội tuyển bóng đá nam Pháp ở giải Nations League. "Bị Tây Ban Nha chế ngự, các cầu thủ Áo Lam từ biệt trận chung kết", tựa bài báo của Le Figaro.  Đội tuyển Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết Nations League sau trận thua 4-5. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Tuyển Pháp thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và bị áp đảo hoàn toàn, dù có nỗ lực cuối trận nhưng đã quá muộn.


************

Thái Lan tăng cường quân đội tại vùng biên giới tranh chấp với Cam Bốt

Anh Vũ

Theo Reuters, bộ trưởng Quốc Phòng Thái Lan hôm nay 07/06/2025, cho biết Thái Lan đã tăng cường hiện diện quân sự dọc khu vực biên giới có tranh chấp với Cam Bốt, sau khi phát hiện phía bên kia gia tăng lực lượng quân đội. Căng thẳng gia tăng kể từ khi một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng hôm 28/05, sau một vụ đụng độ ngắn ở khu vực biên giới chưa phân định.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Bộ trưởng Quốc Phòng kiêm phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố trong các cuộc đàm phán song phương hôm 06/06, rằng Cam Bốt đã từ chối đề xuất giảm căng thẳng từ phía Thái Lan. Đồng thời phía Cam Bốt “tăng cường hiện diện quân sự, làm trầm trọng thêm căng thẳng dọc biên giới”, buộc Bangkok phải thực hiện các biện pháp bổ sung và củng cố quân sự. Hôm nay Thái Lan đã đóng cửa đối với khách du lịch tại hai cửa khẩu trong khu vực đang có căng thẳng.

Quân đội Thái Lan cáo buộc binh sĩ và dân thường Cam Bốt nhiều lần xâm nhập lãnh thổ và cho biết sẽ kiểm soát toàn bộ các chốt biên giới. Cam Bốt bác bỏ ý định khơi mào xung đột, khẳng định chỉ phòng vệ và sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

Dù thủ tướng Malaysia, nước chủ tịch luân phiên ASEAN và Trung Quốc đã cố gắng làm dịu căng thẳng, tình hình vẫn leo thang. Hai nước đã tranh chấp biên giới hơn một thế kỷ và từng có xung đột vào năm 2008–2011 quanh khu đền cổ Preah Vihear.

Vẫn theo Reuters, mối quan hệ giữa hai chính phủ hiện vẫn tốt. Cựu lãnh đạo Thaksin Shinawatra của Thái Lan và Hun Sen của Cam Bốt có mối quan hệ thân thiết, và con gái của Thaksin và con trai của Hun Sen hiện là thủ tướng đương nhiệm của hai nước.

Nhưng chủ nghĩa dân tộc gia tăng ở Thái Lan khiến quân đội nước này bị áp lực phải có hành động cứng rắn. Cam Bốt tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế, nhưng Thái Lan không công nhận thẩm quyền của tòa và đề xuất tiếp tục đàm phán song phương để giải quyết bất đồng.


************

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng không quân nước này đã bắn hạ một tiêm kích Su-35 của Nga tại tỉnh biên giới Kursk.

"Lực lượng không quân sáng 7/6 đã tiến hành chiến dịch thành công, bắn hạ một tiêm kích Su-35 Nga tại tỉnh Kursk", quân đội Ukraine hôm nay thông báo trên mạng xã hội, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Không quân Ukraine sau đó công bố video một máy bay bị phá hủy, bốc cháy trên mặt đất, tuyên bố đây là tiêm kích Su-35 bị bắn hạ. Lực lượng này không cho biết đã sử dụng vũ khí nào để bắn rơi máy bay Nga.

Không quân Ukraine hiện trang bị tiêm kích F-16 do phương Tây viện trợ, cùng các dòng chiến đấu cơ cũ hơn từ thời Liên Xô.

Ukraine bắn hạ tiêm kích Su-35 của Nga

Video một máy bay bốc cháy được cho là Su-35. Video: Không quân Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, nhưng Pepel, báo địa phương ở tỉnh Belgorod của Nga, cho hay tiêm kích Su-35 đã rơi tại quận Kornevsky thuộc tỉnh Kursk. Fighterbomber, tài khoản mạng xã hội của một phi công quân sự Nga, xác nhận thông tin trên và cho hay phi công chiếc Su-35 đã phóng dù thoát hiểm sau khi máy bay bị bắn hạ.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã mất 413 máy bay chiến đấu kể từ đầu chiến sự. Lần gần nhất Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga bằng tên lửa phòng không là vào tháng 2/2024.

Tiêm kích Su-35 tác chiến ở Ukraine tháng 6/2022. Ảnh: RIA Novosti

Tiêm kích Su-35 tác chiến ở Ukraine tháng 6/2022. Ảnh: RIA Novosti

Nếu thông tin bắn hạ Su-35 được xác nhận, đòn tấn công này sẽ làm tăng thêm thiệt hại đối với không quân Nga trong tuần qua. Ukraine ngày 1/6 phát động chiến dịch Mạng nhện tấn công drone vào loạt căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, tuyên bố đánh trúng 41 máy bay và làm 20 chiếc bị hư hại.

Theo Kiev, đòn tập kích này đã gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD và vô hiệu hóa hơn 30% phi đội oanh tạc cơ chiến lược Nga. Trong khi đó, giới chức Mỹ ước tính chiến dịch Mạng nhện của Ukraine "đánh trúng không quá 20 máy bay Nga và phá hủy được khoảng 10 chiếc trong số đó".

Thùy Lâm (Theo New Voice of Ukraine, Kyiv Independent, Reuters)


************

Elon Musk xóa hai bài đăng gây tranh cãi về ông Trump

Tỷ phú Musk đã xóa những bài đăng gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội X trong cuộc tranh cãi nảy lửa với ông Trump hai ngày trước.

Tới sáng ngày 7/6 (tối 7/6 giờ Hà Nội), bài đăng trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, trong đó cáo buộc Tổng thống Donald Trump "có tên trong hồ sơ Epstein", đã không còn hiển thị. Khi tìm kiếm thông tin này, người dùng X nhận được thông báo "xin lỗi, bài đăng đó đã bị xóa".

Đây được xem là bài đăng gây chia rẽ nhất trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Musk và Tổng thống Trump ngày 5/6. Jeffrey Epstein là tỷ phú Mỹ tự tử trong tù năm 2019, khi đang chờ đưa ra xét xử với cáo buộc ấu dâm. Ông Musk trong bài đăng mô tả đây là "tin chấn động thực sự", và cho rằng việc ông Trump có tên trong tài liệu này là lý do nó không được công khai.

Elon Musk trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Elon Musk trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Đây không phải bài đăng duy nhất liên quan tới cuộc tranh cãi bị xóa. Một bài viết khác trong ngày 5/6 của Musk bày tỏ ủng hộ với thông điệp "ông Trump nên bị luận tội" và Phó tổng thống JD Vance "nên thay thế ông ấy" cũng đã bị xóa khỏi X.

Giới quan sát cho rằng động thái xóa hai bài đăng gây tranh cãi của tỷ phú Mỹ có thể là dấu hiệu cho thấy căng thẳng nảy lửa giữa ông và Tổng thống Mỹ đang dần hạ nhiệt.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Jimmy Patronis trong chương trình của NewsNation ngày 6/6 cũng cho rằng tỷ phú và Tổng thống Trump sẽ sớm hàn gắn. "Ông Trump biết đôi khi bạn sẽ bất hòa với những người mà bạn yêu thích, tin tưởng và đã kết bạn. Điều đó luôn xảy ra với chúng tôi. Nhưng hãy nhớ lời tôi, khoảng một tháng nữa hai người sẽ hàn gắn", Patronis nói.

Trong khi đó, ông Trump ngày 6/6 tuyên bố không có kế hoạch hòa giải với Musk, người từng được coi là đồng minh kiêm cố vấn thân cận hàng đầu của ông. Khi các phóng viên hỏi ông có ý định nói chuyện với Musk hay không, Tổng thống Trump nói "tôi không có kế hoạch nào. Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó, vì điều tôi quan tâm bây giờ là đất nước và giải quyết các vấn đề".

Song ông Trump cũng không định lấy lại biểu tượng chìa khóa Nhà Trắng từng tặng Musk. "Tôi không lấy lại mọi thứ. Tôi đã tặng ông ấy một chiếc chìa khóa, ông ấy đã cố gắng rất nhiều", ông nói.

Elon Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ chọn tỷ phú này dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) trong nỗ lực cải tổ bộ máy chính quyền và tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, rạn nứt xuất hiện sau khi ông Musk kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày làm việc ở DOGE và bắt đầu công kích siêu dự luật của đảng Cộng hòa với trọng tâm là gói giảm thuế 4.500 tỷ USD.

Thùy Lâm (Theo Time, Reuters)


**********

Biểu tình bùng phát ở Los Angeles vì chiến dịch trấn áp nhập cư

MỹĐặc vụ ICE tiến hành các cuộc đột kích người nhập cư trên khắp Los Angeles như "chiến dịch quân sự", gây phẫn nộ và biểu tình khắp thành phố.

Đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) mang theo vũ khí và trang bị chiến thuật ngày 6/6 đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích truy quét người nhập cư trái phép tại ít nhất ba khu vực ở Los Angeles, bang California.

Angelica Salas, giám đốc Liên minh vì Quyền của người nhập cư, cho biết tính đến chiều 6/6, ICE đã tiến hành 7 cuộc đột kích trên khắp thành phố. Salas cho biết hơn 45 người đã bị bắt trong các cuộc truy quét mà bà mô tả là được đặc vụ ICE thực hiện một cách "ngẫu nhiên" mà không có lệnh của tòa.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động đi giải tán đám đông biểu tình ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Lực lượng cảnh sát chống bạo động giải tán đám đông biểu tình ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Cuộc trấn áp nhập cư "như chiến dịch quân sự" lập tức làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp Los Angles, với hàng trăm người tụ tập ở trung tâm thành phố để yêu cầu thả những người bị bắt. Cuộc biểu tình phần lớn diễn ra ôn hòa và sau đó bị cảnh sát ra lệnh giải tán, song có một số vụ đụng độ gay gắt được ghi nhận.

Trong cuộc đột kích cách tòa thị chính Los Angeles vài km, các đặc vụ đã ném lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông giận dữ đi theo đoàn xe của ICE, trong khi những người biểu tình ném trứng và hô khẩu hiệu phản đối.

Trong một video đăng trên truyền thông địa phương, một người biểu tình cố gắng chặn chiếc SUV của lực lượng ICE và bị hất ngã khi chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.

Nhiều lãnh đạo bang và địa phương đã nhanh chóng lên án các cuộc đột kích của ICE.

"Là thị trưởng thành phố đáng tự hào của người nhập cư, những người đã đóng góp cho thành phố của chúng ta theo nhiều cách, tôi rất phẫn nộ trước những gì xảy ra. Những chiến thuật trấn áp đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng và phá vỡ nguyên tắc cơ bản về an toàn của thành phố", Karen Bass, Thị trưởng Los Angeles, nói.

Một số thành viên hội đồng thành phố Los Angeles ra tuyên bố chung, mô tả chiến dịch đột kích là "sự leo thang nghiêm trọng của các cơ quan di trú liên bang".

Thống đốc California Gavin Newsom cũng chỉ trích chiến dịch truy quét nhập cư của giới chức liên bang là "liều lĩnh và tàn khốc".

Người biểu tình phản đối cuộc trấn áp nhập cư của ICE ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Người biểu tình phản đối cuộc trấn áp nhập cư của ICE ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Stephen Miller, phó chánh văn phòng Nhà Trắng, trong bài đăng trên X khẳng định Thị trưởng Bass "không có tiếng nói" trong vấn đề này. "Luật liên bang là tối cao và sẽ được thực thi", Miller nói.

Đến tối 6/6, Sở cảnh sát Los Angeles đã ban hành một số tuyên bố về tình trạng tụ tập bất hợp pháp trong thành phố, yêu cầu người biểu tình giải tán trong 5 phút. Cơ quan này cũng cho biết đã ban hành cảnh báo toàn thành phố, chỉ thị các sĩ quan tiếp tục làm nhiệm vụ.

Los Angeles được xem như "thành phố trú ẩn" của người nhập cư. Tính đến năm 2024, thành phố này là nơi sinh sống của hơn 1,35 triệu người nhập cư, chiếm 34% dân số thành phố.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường nỗ lực kiểm soát di cư và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, thực hiện một trong những cam kết tranh cử quan trọng của ông.

Thùy Lâm (Theo AFP, Washington Post)


**********

Tướng Đức nói Nga mất 10% oanh tạc cơ trong đòn tập kích của Ukraine

Thiếu tướng Đức Freuding đánh giá chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine đã làm hư hại 10% lực lượng oanh tạc cơ chiến lược của Nga.

"Theo đánh giá của chúng tôi, hơn 10 máy bay các loại, gồm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và Tu-22, cùng máy bay cảnh báo sớm A-50, đã bị hư hại trong cuộc tấn công", thiếu tướng Christian Freuding, quan chức phụ trách viện trợ quân sự của Đức cho Kiev, nói trong chương trình podcast phát sóng hôm nay, đề cập tới chiến dịch Mạng nhện của Ukraine ngày 1/6.

Freuding nhận định những chiếc A-50 bị drone Ukraine đánh trúng trong chiến dịch nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục hoạt động. "Chúng thậm chí không thể được dùng để rã lấy linh kiện. Đây là một tổn thất lớn, vì loại máy bay này không còn nhiều", ông nói.

"Với đội oanh tạc cơ tầm xa của Nga, 10% đã bị phá hủy trong cuộc tấn công", tướng Freuding cho hay, thêm rằng một số chiếc trong số đó bị phá hủy khi đang chuẩn bị tiến hành hoạt động không kích vào mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine tung video tập kích loạt máy bay Nga trong chiến dịch 'Mạng nhện'

Drone Ukraine tập kích các máy bay Nga hôm 1/6. Video: SBU

Dù Nga hứng chịu tổn thất, Freuding không cho rằng điều đó sẽ lập tức khiến Nga giảm các vụ tấn công vào Ukraine, lưu ý 90% oanh tạc cơ chiến lược còn lại vẫn có thể được dùng để phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa trong các cuộc không kích.

"Nhưng tất nhiên, phi đội ném bom còn lại của Nga vẫn chịu tác động gián tiếp khi chúng sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, dẫn tới bị hao mòn nhanh hơn. Quan trọng nhất là chiến dịch mang tới tác động tâm lý rất lớn", ông nói.

Tướng Đức cho hay Nga luôn cảm thấy an toàn trên lãnh thổ của họ, nên thường không bảo vệ các máy bay một cách nghiêm ngặt. "Sau chiến dịch này, điều đó không còn đúng nữa. Nga sẽ cần tăng cường các biện pháp an ninh", ông nói.

Tướng Đức nói Ukraine gây tổn hại 10% phi đội ném bom của Nga

Ảnh vệ tinh máy bay Tu-95 sau cuộc tấn công của Ukraine ở căn cứ Belaya, vùng Irkutsk, Nga ngày 4/6. Ảnh: Reuters

Theo Freuding, Ukraine đã sử dụng drone trang bị AI để tấn công hai mục tiêu ở Ivanovo và Ryazan, chỉ cách Moskva khoảng 100 km, cùng căn cứ Olenya ở vùng Murmansk và căn cứ Belaya ở tỉnh Irkutsk. Ông nói cuộc tập kích thứ năm vào căn cứ không quân Ukrainka ở Amur, miền đông Nga đã thất bại, khi các drone dường như đã bị lực lượng phòng không tại chỗ vô hiệu hóa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho hay chiến dịch Mạng nhện được lên kế hoạch trong 18 tháng và đã "thành công mỹ mãn", khiến Nga mất khoảng 1/3 đội bay oanh tạc cơ chiến lược.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đưa 117 drone trang bị AI vào lãnh thổ Nga, rồi chế tạo các thùng container đặc biệt có khả năng mở nắp từ xa tại các xưởng trên đất Nga. Đặc vụ Ukraine giấu drone trong các thùng này rồi thuê tài xế Nga chở đến các địa điểm gần sân bay quân sự.

Vị trí các căn cứ Nga bị Ukraine nhắm tới ngày 1/6. Đồ họa: ABC

Vị trí các căn cứ Nga bị Ukraine nhắm tới ngày 1/6. Đồ họa: ABC

Các đặc vụ SBU sau đó về nước, rồi kích hoạt các thùng container từ xa để chúng mở cửa nóc, giúp drone xuất kích và lao vào các oanh tạc cơ Nga trên đường băng nhờ hệ thống tự dẫn đường bằng AI.

Giới chức Mỹ ước tính chiến dịch tập kết loạt căn cứ không quân chiến lược của Nga ngày 1/6 đã đánh trúng 20 máy bay quân sự và phá hủy khoảng 10 chiếc. Các chuyên gia cho biết Nga sẽ mất nhiều năm để thay thế những máy bay đã bị hư hại.

Thùy Lâm (Theo Reuters)


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 08 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx


Trumvayco 2
************

Kiev đẩy mạnh những cuộc oanh tạc sâu vào lãnh thổ Nga, « sỉ nhục » Matxcơva 

Thùy Dương

Matxcơva trả đũa sau đợt tấn công ồ ạt của Ukraina sâu vào lãnh thổ Nga. Tân tổng thống Ba Lan phải chăng là nhân tố gây bất ổn mới cho Liên Hiệp Châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ? Chiếc khăn burqa trùm kín mặ t của phụ nữ Hồi giáo và những tranh cãi về giá trị truyền thống Anh. Trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này.

Quảng cáo

Một tuần sau khi dồn dập không kích Ukraina trong ba ngày với cường độ cao chưa từng có tính từ khi nổ ra chiến tranh, với hơn 900 drone và vài chục tên lửa, gây nhiều thiệt hại nhân mạng cho đối phương, tuần này đến lượt Nga liên tiếp hứng chịu tổn thất vật chất khi bị Ukraina tấn công trên nhiều mặt trận, từ các căn cứ không quân sau trong lãnh thổ, cầu Kerch nối sang Crimée, cho đến hãng chế tạo máy bay danh tiếng Tupolev.

Sau 1 năm rưỡi bí mật chuẩn bị, Ukraina hôm 01/06/2025 đã tiến hành chiến dịch táo bạo « Mạng nhện », phóng hơn 100 drone tiêu diệt 1/3 số chiến đấu cơ mang tên lửa hành trình của Nga đang đậu tại nhiều căn cứ quân sự xa xôi của Nga, từ vùng Mourmansk, gần Bắc Cực, cho đến tận miền đông Siberie. Đây được xem là chiến dịch tấn công sâu nhất của Kiev vào lãnh thổ của kẻ thù từ khi Ukraina bị Nga xâm lược.

Chỉ hai ngày sau, đến lượt cầu Kerch nối từ Nga sang bán đảo Crimée bị Ukraina tấn công với khoảng 1,1 tấn thuốc nổ cài dưới một trụ cầu. Dẫu cầu không sập, nhưng vụ tấn công vào cây cầu không chỉ là biểu tượng cho sự thâu tóm Crimée của Nga, mà còn là tuyến đường chiến lược của Matxcơva, một lần nữa cho thấy quân đội Ukraina có khả năng và nguồn lực để tiến hành các hoạt động làm suy yếu kẻ thù. Trả lời báo Pháp Le Monde qua điện thoại, dân biểu Oleksandr Merezhko, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc Hội Ukraina, khẳng định đây là một thông điệp Kiev gửi tới Putin, rằng Nga đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương hơn họ nghĩ, nhằm gây áp lực khiến Matxcơva phải đàm phán nghiêm túc hơn với Kiev.

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze ngày 03/06 giải thích thêm về ý nghĩa vụ tấn công cầu Kerch :

« Đây không phải là lần đầu tiên các lực lượng của Ukraina tìm cách phá hủy cây cầu này, mà là lần thứ 3 kể từ năm 2022. Tình báo Ukraina cho biết lần này hơn một tấn thuốc nổ TNT đã được đặt và kích nổ phía dưới trụ cầu.

Thách thức đặt ra cho Ukraina là rất lớn, bởi vì cây cầu này cho phép Matxcơva chuyển quân, thiết bị hạng nặng và đạn dược từ Nga đến bán đảo Crimée và sau đó đi dọc theo đường chiến tuyến tại vùng bị chiếm đóng ở miền đông lãnh thổ Ukraina. Phá hỏng cầu Crimée sẽ ngăn chặn việc vận chuyển này của quân Nga và khiến các đội quân Nga ở miền đông giảm các cuộc tấn công chống quân đội Ukraina.

Trong khi Nga mô tả hành động phá cầu là khủng bố, Kiev khẳng định đã hoạt động đúng theo khuôn khổ luật của luật chiến tranh, không gây ra thương vong cho dân thường.

Cây cầu vẫn còn đó, nhưng vụ tấn công này của Ukraina cho Nga và các đồng minh của Ukraina thấy rằng, kể cả sau hơn 3 năm chống chọi với cuộc chiến xâm lược trên mọi mặt trận và đang phải chịu áp lực rất lớn dọc theo chiến tuyến, Kiev vẫn có thể chứng tỏ họ có nhiều sáng kiến ​​về quân sự ».

Chưa dừng ở đó, hôm 04/06, tình báo Ukraina lại thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev của Nga và lấy được nhiều dữ liệu quan trọng của nhà sản xuất này. Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các oanh tạc cơ tầm xa có thể mang theo vũ khí hạt nhân, ví dụ Tupolev-95 và Tupolev-160, thuộc lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga. Nhiều thông tin mật của Tupolev đã bị Kiev đăng tải lên các mạng xã hội.

Đến ngày 06/06, quân đội Ukraina khẳng định trong đêm đã oanh tạc thành công 2 căn cứ không quân của Nga, nhắm trúng ít nhất 3 kho nhiên liệu của đối thủ.

Có lẽ khi có những hành động tấn công táo bạo làm Nga « mất mặt » như vậy, Kiev cũng hiểu sẽ sớm phải hứng chịu đòn trả đũa gay gắt của đối phương. Quả thực, không phải chờ lâu, trong đêm 05 rạng sáng 06/06, Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraina bằng drone và tên lửa đạn đạo. AFP cho biết tại Kiev, ít nhất 4 người thiệt mạng. Ngoài thủ đô Kiev, có 9 vùng khác trên cả nước bị Nga tấn công (Volyn, Lviv, Ternopil, Kiev, Soumy, Poltava, Tcherkassy, Tcherniguiv, Khmelnytsky). Tổng cộng, theo Phòng không Ukraina, Nga đã phóng 407 drone tấn công và drone mồi bẫy, cùng 45 tên lửa.

Sau 3 năm điều quân đi xâm lược nước láng giềng, giờ đây chính quyền Nga xem chiến tranh Ukraina là « một vấn đề liên quan đến sự tồn vong, một vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, an ninh, tương lai của chúng tôi và con cháu chúng tôi ».

Tân tổng thống Ba Lan : Nhân tố gây bất ổn mới cho Liên Hiệp Châu Âu

Điều mà cả Liên Hiệp Châu Âu, NATO và Ukraina không mong muốn đã xảy ra ở Ba Lan : Người đắc cử tổng thống Ba Lan là sử gia theo chủ nghĩa dân tộc Karol Nawrocki, 42 tuổi … Với khẩu hiệu « Nước Ba Lan, người Ba Lan trước tiên », Karol Nawrocki, hoài nghi châu Âu, đòi quyền tự quyết cao hơn cho đất nước trong Liên Âu, ngưỡng mộ tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối việc để Ukraina gia nhập NATO, dĩ nhiên khiến Liên Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương phải đề phòng.  

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet ngày 02/06 tóm lược phản ứng của các lãnh đạo nước ngoài sau khi Karol Nawrocki đắc cử tổng thống Ba Lan :

« Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà tin tưởng là một sự hợp tác tốt đẹp với Ba Lan sẽ vẫn được duy trì, nhưng phản ứng của thủ tướng Hungary Viktor Orbán và lãnh đạo đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc của Pháp, bà Marine Le Pen, thì lại cho thấy rõ ràng là mối quan hệ giữa Vacxava và Bruxelles sẽ trở nên phức tạp hơn.

Tổng thống Đức kêu gọi tân tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tôn trọng Nhà nước pháp quyền, điều này phản ánh những lo ngại của các nước châu Âu đang dè chừng nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ muốn Ba Lan trở lại phù hợp với các giá trị châu Âu.

Về phần mình, tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO chỉ ra rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ Ukraina. Mark Rutte phát biểu : « Tất nhiên là tôi đã theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan. Tôi xin chúc mừng người thắng cử và mong muốn chúng ta sẽ hợp tác với nhau về mọi vấn đề, để rồi cùng với Ba Lan, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hiện giờ. Quý vị biết đấy, liên quan đến Ukraina, 32 nước đồng minh đã cam kết rõ ràng về việc Ukraina sẽ gia nhập NATO và điều này là không thể đảo ngược. Đây là cam kết dài hạn của 32 nước đồng minh của Kiev ».

Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, hy vọng có « một sự hợp tác hiệu quả » với Ba Lan, thế nhưng vị tân tổng thống Ba Lan lại khiến mọi người hoài nghi về thiện chí hỗ trợ người tị nạn Ukraina. Karol Nawrocki tự nhận mình là người ngưỡng mộ tổng thống Mỹ Donald Trump, và hiện giờ các nước châu Âu chỉ có thể hy vọng là Ba Lan vẫn sẽ đi đầu trong các nỗ lực để đối phó với Nga ».

Chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo và những tranh cãi về giá trị truyền thống Anh

Tuần qua ở Anh lại nổ ra cuộc tranh cãi về « giá trị truyền thống Anh » và sự phân hóa của phe hữu, nhân câu chuyện về chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Chủ tịch đảng cánh hữu dân túy Reform, triệu phú Muhammad Zia Yusuf, tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình sau khi nữ dân biểu Quốc Hội đầu tiên của đảng yêu cầu chính phủ ra luật cấm loại khăn đó.

Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn :

« Triệu phú 38 tuổi của đảng này, ông Zia Yusuf, một người Hồi giáo gốc Sri Lanka nhưng sinh ra và lớn lên ở Scotland, đã tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình là “ngu dốt” ngay sau khi nữ dân biểu Quốc Hội đầu tiên của đảng Reform, một người Anh da trắng, bà Sarah Pochin, đòi chính phủ cấm khăn trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo.

Diễn biến mới nhất làm phân hóa đảng Reform, vốn có chiến thuật tuyển các thành viên từ cộng đồng sắc tộc không phải Ki Tô giáo để tỏ ra là “không phân biệt chủng tộc”.

Thế nhưng, trên mạng xã hội và ở phần bình luận của nhiều tờ báo cánh hữu tại Anh, đã có hàng trăm hàng nghìn lời bình luận hả hê trước việc ông Zia Yusuf từ chức. Họ nói “giờ thì ông ta lộ mặt là không đủ chất Anh", rằng “thích khăn burqa thì hãy biến khỏi đây”. Lãnh đạo đảng Reform, ông Nigel Farage chỉ tỏ ra lấy làm tiếc về vụ ông Yusuf từ chức, nhưng không ít cử tri Anh chính gốc nói đảng này cần nhân đây “dọn sạch cỏ dại” và bầu người công khai chống di dân làm tân chủ tịch. Những người phản đối Reform thì nói đảng này không nghiêm túc, “để xảy ra nội chiến” và "lộ diện bài ngoại" hoàn toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề chiếc khăn choàng kín mặt của phụ nữ Hồi giáo, tức burqa (và phiên bản cổ điển hơn là niqab với khăn và mũ, áo gắn liền nhau, chỉ hở mắt người phụ nữ mang trang phục) đã gây ra tranh cãi nghiêm trọng ở Anh.

Năm 2014, một số nghị sĩ Anh muốn làm theo Pháp, đề xuất luật cấm đeo khăn burqa nơi công cộng, nhưng không được Quốc Hội thông qua. Câu chuyện nay bùng trở lại sau hơn 10 năm yên ắng. Trang The Spectator của phe trung hữu có bài hôm 06/06 nói rằng “cấm khăn trùm mặt Hồi giáo không phải là phân biệt đối xử”.

Có các ý kiến nói đừng nhầm lẫn giữa tự do tôn giáo (và yêu sách đòi quyền tự do mang trang phục của đạo Hồi ở Anh) với nhu cầu bảo vệ phụ nữ theo tiêu chuẩn văn hóa hiện đại.

Chính phủ Anh, qua lời thủ tướng Keir Starmer, đang cố gắng hàn gắn các xu hướng tiềm ẩn xung khắc, để làm sao các công dân với nhau “không thành kẻ xa lạ” (strangers). Nhưng vụ khăn Hồi giáo làm lộ ra các chia rẽ vẫn rất sâu sắc trong lòng xã hội Anh. Đà phân hóa chắc sẽ còn gia tăng, khi mà gần như tất cả các chính trị gia nổi tiếng đều nghiêng về phía dân túy, chống di dân và đề cao văn hóa Anh trong mấy năm vừa qua ».

Tại Pháp, năm nay là năm thứ 15 luật cấm trùm khăn toàn thân của người Hồi giáo tại các nơi công cộng có hiệu lực. Theo đạo luật được thông qua vào ngày 11/10/2010, có hiệu lực từ 11/04/2011, Pháp trở thành nước đầu tiên ở châu Âu cấm phụ nữ trùm khăn choàng kín mặt (burqa và niqab) tại nơi công cộng (như trường học, công viên, thư viện, tòa thị chính, nhà ga, trung tâm thương mại, rạp phim …). Những ai vi phạm có thể phải nộp phạt tới 150 euro, hoặc phải tham gia khóa học công dân, ép người khác trùm khăn toàn thân cũng có thể bị tù hay nộp phạt nặng.

Gần đây, chủ đề mạng che mặt lại gây tranh cãi trở lại, khi Gabriel Attal, tổng thư ký đảng Phục Hưng (Renaissance), của tổng thống Emmanuel Macron, cũng là người đứng đầu nhóm dân biểu Đồng Hành Vì nền Cộng Hòa (Ensemble pour la République/EPR tại Hạ Viện, muốn Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi đeo mạng che mặt tại nơi công cộng. Theo vị cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng Giáo Dục Pháp, Gabriel Attal, việc đeo mạng che mặt « làm suy yếu nghiêm trọng sự bình đẳng giữa nam và nữ cũng như việc bảo vệ trẻ em ».


*************

Chi tiêu Quốc Phòng : Châu Âu lùi bước trước đòi hỏi của Donald Trump

Chủ đề được nhiều tờ báo Pháp hôm nay, 06/06/2025, quan tâm là sự kiện diễn ra vào cuối tháng 6 này, hội nghị thượng đỉnh NATO, liên quan đến vấn đề quốc phòng của Châu Âu, trong mối liên hậ với Hoa Kỳ.

Cờ của các quốc gia thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở NATO ở Brusselles, Bỉ vào ngày 2 tháng 4 năm 2025.
Cờ của các quốc gia thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở NATO ở Brusselles, Bỉ vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. REUTERS - Yves Herman
Quảng cáo

Nhật báo Les Echos có bài : "Chi tiêu quân sự: Các nước NATO sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Trump". Theo tờ báo, gần đến hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye vào cuối tháng 6, châu Âu dường như đã sẵn sàng đáp ứng các đòi hỏi của Mỹ về chí phí cho quốc phòng. Đổi lại họ hy vọng nhận được cam kết rõ ràng từ Washington. Cần phải tìm ra sự cân bằng dù là mong manh để duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương.

Les Echos cho hay, dưới áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ và đặc biệt là từ tổng thống Donald Trump, các nước thành viên châu Âu của NATO đang sẵn sàng thông qua mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh ở La Haye tới đây. Dù đây từng bị cho là con số "phi thực tế", nay đa số các quốc gia có vẻ đồng thuận, tuy còn nhiều băn khoăn về cách thực hiện và cam kết thực sự của Mỹ.

Hiện tại các quốc gia NATO trung bình mới chỉ chi khoảng 2% GDP cho quân sự. Kế hoạch mới dự kiến chia thành hai phần: 3,5% cho chi tiêu quân sự trực tiếp và 1,5% cho các chi tiêu hỗ trợ an ninh, như an ninh mạng, cơ sở hạ tầng, kiểm soát biên giới hay hỗ trợ dân sự trong thời chiến. Các nước đồng minh tuy thống nhất về mục tiêu, nhưng còn tranh luận về thời gian và tốc độ thực hiện.

Cũng cùng chủ đề này, nhật báo Le Figaro  chạy tựa bài viết "Các nước Châu Âu đã khuất phục trước yêu cầu chi 5% cho quốc phòng của Trump từ NATO như thế nào". Bài viết cho biết, Donald Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị tại La Haye, trong bối cảnh lo ngại về cam kết của Mỹ với NATO khi ông quay trở lại Nhà Trắng. Đại diện của tổng thống Mỹ, Matthew Whitaker, gây áp lực yêu cầu các nước Châu Âu phải cam kết rõ ràng để đổi lại sự hiện diện và ủng hộ từ Mỹ.

Tờ báo nhắc lại, ông Trump từng dọa rút Mỹ khỏi NATO năm 2018 nếu các nước thành viên không chi tiêu đủ, và hiện ông vẫn giữ quan điểm yêu cầu chi 5% GDP cho quốc phòng.

Một số nước như Đức, Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic đã sẵn sàng hoặc đang tiến tới mục tiêu. Ngược lại, các nước như Ý, Tây Ban Nha hay Bỉ còn do dự, kêu gọi linh hoạt do khó khăn ngân sách trong bối cảnh chiến tranh thương mại.

Bài báo nhận thấy, Mỹ vẫn phát đi tín hiệu rút dần khỏi châu Âu để tập trung vào khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc. Theo tờ báo, việc Mỹ vắng mặt trong cuộc họp về hỗ trợ Ukraina và đề nghị châu Âu tự chủ hơn là dấu hiệu rõ rệt.

Thượng đỉnh La Haye và Ukraina

Trong khi đó, theo Le Figaro, mục tiêu chiến lược của châu Âu là duy trì sự ủng hộ với Ukraina. Dự kiến  tổng thống Zelensky sẽ được mời tham dự thượng đỉnh. Tuy nhiên, để tránh làm mất lòng Trump, sự hiện diện của lãnh đạo Ukraina tại La Haye đang được thương lượng kỹ lưỡng. Tuyên bố chung tại hội nghị dự kiến sẽ được rút ngắn để tránh gây chia rẽ và giữ đồng thuận tối thiểu.

Tóm lại, hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới là bài kiểm tra lớn về sự đoàn kết của liên minh, khả năng tự chủ của châu Âu, và vai trò tương lai của Mỹ. Trong khi các cam kết chi tiêu được nâng lên mức lịch sử, vẫn còn nhiều nghi ngờ về tính thực chất, thời hạn thực hiện, và đặc biệt là mức độ đáng tin cậy của chính quyền Trump trong bảo vệ an ninh tập thể châu Âu.

Bài học đáng sợ rút ra từ chiến tranh Ukraina

Liên quan đến chiến tranh Ukraina, trang quốc tế của Le Figaro, có bài : "Những bài học khiếp sợ từ cuộc xung đột Nga-Ukraina", đặc biệt sau chiến dịch tấn công "Spiderweb" của Ukraina vào các phi cơ chiến lược của Nga.

Bài viết nhấn mạnh mặc dù chiến dịch gây thiệt hại lớn và làm lộ điểm yếu của Nga, NATO vẫn cho rằng nó chưa thể làm thay đổi cán cân lực lượng. Nga có thể dùng đây làm cái cớ để trả đũa, gia tăng nguy cơ leo thang chiến tranh. Le Figaro ghi nhận Các mạng lưới ủng hộ Điện Kremlin cũng cáo buộc Ukraina đe dọa nghiêm trọng đến khả năng răn đe hạt nhân của Nga.

Một bài học khác có thể rút ra là cuộc chiến đã hé lộ một kịch bản đáng lo ngại cho các quân đội phương Tây: các cuộc tấn công hiệu quả với chi phí thấp, khả năng các nhóm khủng bố học theo.

Theo Le Figaro, trong ba năm, cuộc tấn công của Nga đã bộc lộ bộ mặt của một cuộc xung đột phi đạo đức và không tôn trọng luật chiến tranh. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết : "Các tù nhân Ukraine bị tra tấn gần như có hệ thống". Một chuyên gia quân sự nhận xét : "Xe cứu thương của Ukraina đang bị nhắm làm mục tiêu một cách có chủ đích". Quân đội Nga cũng thường xuyên nhắm vào dân thường nhằm làm suy sụp tinh thần của người Ukraina.

Bài báo đặt ra câu hỏi về hậu quả lâu dài của cuộc chiến này: nó đang làm biến dạng quy luật chiến tranh và đạo đức quân sự, đẩy các nước châu Âu vào thế phải thích nghi với một kỷ nguyên chiến tranh mới : nguy hiểm, ít quy tắc và đầy rủi ro.

Donald Trump tấn công đại học Mỹ, sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ tính đường rút

Liên quan đến nước Mỹ của Donald Trump. Nhật báo Les Echos có bài : "Nhà Trắng phát động lại tấn công vào Đại học Harvard và Columbia".

Bài viết cho hay, chính quyền Mỹ kêu gọi xóa quyền nhập học đối với các sinh viên có học bổng. Đồng thời, tổng thống Trump khẳng định lại việc từ chối cấp visa cho các sinh viên quốc tế mới học tại Harvard. Hậu quả của các quyết định trên được Les Echos phản ánh quan bài : "Tại Hoa Kỳ, các sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ đi tìm kế hoạch B".

Bài viết cho biết các quyết định của chính quyền Trump nhằm vào các trường đại học đã gây sốc với nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ, vối là những nhóm du học sinh lớn nhất tại Mỹ hiện nay. Họ đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để vào các trường như Harvard, Columbia … Giấc mơ Mỹ giờ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Giờ họ đang phải tìm kiếm kế hoạch dự phòng cho mình ở các nước khác như Hồng Kông, Singapore.

Từ góc nhìn rộng hơn, bài báo nhận thấy : Mỹ từng là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Quan hệ căng thẳng Trung – Mỹ, cùng với chính sách nhập cư ngày càng siết chặt, đã làm giảm mạnh số lượng sinh viên Trung Quốc (từ 370.000 năm 2019 xuống 277.000 năm 2024).

Sinh viên Ấn Độ cũng đang dần chuyển hướng sang Anh, châu Âu và Trung Đông vì sự bất ổn trong chính sách visa Mỹ.

Những quyết định này không chỉ gây thiệt hại cá nhân sinh viên mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ giáo dục – ngoại giao giữa Mỹ và các quốc gia châu Á, đồng thời đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của giáo dục quốc tế tại Mỹ.

Thượng đỉnh quốc tế cứu đại dương

Một sự kiện khác được các pháp hôm nay chú ý nhiều là Hội nghị Quốc tế về đại dương, khai mạc từ thứ Hai (09/06) tại Nice, miền nam nước Pháp.

Les Echos ghi nhận qua hàng tựa trang nhất : "Một thượng đỉnh để cứu các đại dương". Theo tờ báo đây là cơ hội để huy động cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ các hệ sinh thái biển, đặc biệt vào lúc mà các chủ trương đa phương về môi trường đang ngày càng suy giảm. Thượng đỉnh Nice lần này là  Hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương lần thứ 3 sau các kỳ hội nghị tại New York (Hoa Kỳ) và Lisboa (Bồ Đào nha). Sự kiện mang tên gọi Unoc này kéo dài trong một tuần quy tụ gần 3000 nhà khoa học của khắp nơi trên thế giới. Không chỉ được giới khoa học mong đợi, UNOC còn có sự tham dự của nhiều lĩnh vực kinh tế, các lãnh đạo, các nhà ngoại giao của đông đảo các nước. Hội nghị được cho là bài trắc nghiệm cho chủ nghĩa đa phương về vấn đề khí hậu và đa dạng sinh học.

Nhân sự kiện này, báo Libération hôm nay dành hơn một nửa số trang để phản ánh đủ các góc độ liên quan đến sự sống, cũng như các hoạt động khai thác tài nguyên biển của con người.

Tờ báo cũng dành sự chú ý đặc biệt đến vùng đại dương băng giá Bắc cực với bài : "Bắc Cực cuộc chinh phục băng giá mới".

Bài viết cho thấy Bắc Cực đã trở thành nơi diễn ra các cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Tốc độ tan chảy nhanh của băng do hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến khu vực này dễ tiếp cận hơn, khơi dậy sự quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tuyến đường vận chuyển mới. Tình trạng này dẫn đến vùng biển cực bắc bang giá quanh năm đang có nhưng biến đổi nhanh chóng tiêu cực nhiều hơn là tích cực.

Hiện tượng tan băng với tốc độ bất thường đang khiến giới khoa học lo ngại vì băng ở bắc cực đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa khí hậu của trái đất. Hệ sinh thái, đa dạng sinh học ở Bắc Cực cũng đang bị đe dọa.

Các quốc gia như Nga, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm đến cuộc cạnh tranh vùng biển lạnh này.

Nam Phi : Cắt sừng để cứu tê giác

Về chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học. Trang khoa học của le Figaro có bài : "Tại Nam Phi, cắt sừng tề giác làm giảm nạn săn trộm". Tờ báo cho hay, bất chấp nhiều thập kỷ nỗ lực bảo tồn, nạn săn trộm vẫn tiếp tục đe dọa sự sinh tồn của loài tê giác. Loài động vật trên cạn lớn nhất sau voi nay bị săn bắn vì sừng của chúng được cho là có đặc tính chữa bệnh, được tạo thành hoàn toàn từ keratin, giống như móng tay và tóc của chúng ta. Thực tế những sừng tê giác không hề có giá trị y học nào. Nhưng sừng tê giác được bán với giá rất cao trên thị trường chợ đen và trở thành mục tiêu của nạn săn bắn trộm. .

Theo Le Figaro, tại Nam Phi người ta đã tìm được một giải pháp, tuy không phải triệt để, nhằm bảo vệ tê giác trước nạn săn trộm. Đó là cắt sừng hàng năm cho tê giác. Biện pháp phòng ngừa  này đã giúp giảm 78% các vụ săn trộm tại 11 khu bảo tồn trong công viên quốc gia Kruger từ năm 2017 đến 2023,. Đây là kết luận từ một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science. Tuy nhiên các nhà khoa học lo ngại, phương pháp này có thể làm thay đổi tập tính của con vật gây biến đổi tiêu cực đến hoạt ộng của quần thể loài động vật.

Ngày thất vọng của thể thao Pháp

Về thể thao, hôm qua (05/06) là ngày thất bại của thể thao Pháp. Trước hết là tại Roland Garros. Le Figaro ghi nhận : "Roland-Garros: Giấc mơ tan vỡ, Loïs Boisson bị loại  ở bán kết". Tay vợt nữ Pháp  Loïs Boisson (hạng 361 thế giới) dừng bước ở bán kết Roland-Garros sau khi bị tay vợt Mỹ Coco Gauff (số 2 thế giới) giành chiến tháng áp đảo hai séc đấu. Dù thua trận, Loïs Boisson đã có hành trình ấn tượng ở giải năm nay, lần lượt đánh bại nhiều tay vợt mạnh trong tốp đầu thế giới và làm dậy sóng làng quần vợt Pháp trong những ngày qua.

Một thất bại khác buổi tối cùng ngày của đội tuyển bóng đá nam Pháp ở giải Nations League. "Bị Tây Ban Nha chế ngự, các cầu thủ Áo Lam từ biệt trận chung kết", tựa bài báo của Le Figaro.  Đội tuyển Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết Nations League sau trận thua 4-5. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Tuyển Pháp thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và bị áp đảo hoàn toàn, dù có nỗ lực cuối trận nhưng đã quá muộn.


************

Thái Lan tăng cường quân đội tại vùng biên giới tranh chấp với Cam Bốt

Anh Vũ

Theo Reuters, bộ trưởng Quốc Phòng Thái Lan hôm nay 07/06/2025, cho biết Thái Lan đã tăng cường hiện diện quân sự dọc khu vực biên giới có tranh chấp với Cam Bốt, sau khi phát hiện phía bên kia gia tăng lực lượng quân đội. Căng thẳng gia tăng kể từ khi một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng hôm 28/05, sau một vụ đụng độ ngắn ở khu vực biên giới chưa phân định.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Bộ trưởng Quốc Phòng kiêm phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố trong các cuộc đàm phán song phương hôm 06/06, rằng Cam Bốt đã từ chối đề xuất giảm căng thẳng từ phía Thái Lan. Đồng thời phía Cam Bốt “tăng cường hiện diện quân sự, làm trầm trọng thêm căng thẳng dọc biên giới”, buộc Bangkok phải thực hiện các biện pháp bổ sung và củng cố quân sự. Hôm nay Thái Lan đã đóng cửa đối với khách du lịch tại hai cửa khẩu trong khu vực đang có căng thẳng.

Quân đội Thái Lan cáo buộc binh sĩ và dân thường Cam Bốt nhiều lần xâm nhập lãnh thổ và cho biết sẽ kiểm soát toàn bộ các chốt biên giới. Cam Bốt bác bỏ ý định khơi mào xung đột, khẳng định chỉ phòng vệ và sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

Dù thủ tướng Malaysia, nước chủ tịch luân phiên ASEAN và Trung Quốc đã cố gắng làm dịu căng thẳng, tình hình vẫn leo thang. Hai nước đã tranh chấp biên giới hơn một thế kỷ và từng có xung đột vào năm 2008–2011 quanh khu đền cổ Preah Vihear.

Vẫn theo Reuters, mối quan hệ giữa hai chính phủ hiện vẫn tốt. Cựu lãnh đạo Thaksin Shinawatra của Thái Lan và Hun Sen của Cam Bốt có mối quan hệ thân thiết, và con gái của Thaksin và con trai của Hun Sen hiện là thủ tướng đương nhiệm của hai nước.

Nhưng chủ nghĩa dân tộc gia tăng ở Thái Lan khiến quân đội nước này bị áp lực phải có hành động cứng rắn. Cam Bốt tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế, nhưng Thái Lan không công nhận thẩm quyền của tòa và đề xuất tiếp tục đàm phán song phương để giải quyết bất đồng.


************

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng không quân nước này đã bắn hạ một tiêm kích Su-35 của Nga tại tỉnh biên giới Kursk.

"Lực lượng không quân sáng 7/6 đã tiến hành chiến dịch thành công, bắn hạ một tiêm kích Su-35 Nga tại tỉnh Kursk", quân đội Ukraine hôm nay thông báo trên mạng xã hội, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Không quân Ukraine sau đó công bố video một máy bay bị phá hủy, bốc cháy trên mặt đất, tuyên bố đây là tiêm kích Su-35 bị bắn hạ. Lực lượng này không cho biết đã sử dụng vũ khí nào để bắn rơi máy bay Nga.

Không quân Ukraine hiện trang bị tiêm kích F-16 do phương Tây viện trợ, cùng các dòng chiến đấu cơ cũ hơn từ thời Liên Xô.

Ukraine bắn hạ tiêm kích Su-35 của Nga

Video một máy bay bốc cháy được cho là Su-35. Video: Không quân Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, nhưng Pepel, báo địa phương ở tỉnh Belgorod của Nga, cho hay tiêm kích Su-35 đã rơi tại quận Kornevsky thuộc tỉnh Kursk. Fighterbomber, tài khoản mạng xã hội của một phi công quân sự Nga, xác nhận thông tin trên và cho hay phi công chiếc Su-35 đã phóng dù thoát hiểm sau khi máy bay bị bắn hạ.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã mất 413 máy bay chiến đấu kể từ đầu chiến sự. Lần gần nhất Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga bằng tên lửa phòng không là vào tháng 2/2024.

Tiêm kích Su-35 tác chiến ở Ukraine tháng 6/2022. Ảnh: RIA Novosti

Tiêm kích Su-35 tác chiến ở Ukraine tháng 6/2022. Ảnh: RIA Novosti

Nếu thông tin bắn hạ Su-35 được xác nhận, đòn tấn công này sẽ làm tăng thêm thiệt hại đối với không quân Nga trong tuần qua. Ukraine ngày 1/6 phát động chiến dịch Mạng nhện tấn công drone vào loạt căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, tuyên bố đánh trúng 41 máy bay và làm 20 chiếc bị hư hại.

Theo Kiev, đòn tập kích này đã gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD và vô hiệu hóa hơn 30% phi đội oanh tạc cơ chiến lược Nga. Trong khi đó, giới chức Mỹ ước tính chiến dịch Mạng nhện của Ukraine "đánh trúng không quá 20 máy bay Nga và phá hủy được khoảng 10 chiếc trong số đó".

Thùy Lâm (Theo New Voice of Ukraine, Kyiv Independent, Reuters)


************

Elon Musk xóa hai bài đăng gây tranh cãi về ông Trump

Tỷ phú Musk đã xóa những bài đăng gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội X trong cuộc tranh cãi nảy lửa với ông Trump hai ngày trước.

Tới sáng ngày 7/6 (tối 7/6 giờ Hà Nội), bài đăng trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, trong đó cáo buộc Tổng thống Donald Trump "có tên trong hồ sơ Epstein", đã không còn hiển thị. Khi tìm kiếm thông tin này, người dùng X nhận được thông báo "xin lỗi, bài đăng đó đã bị xóa".

Đây được xem là bài đăng gây chia rẽ nhất trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Musk và Tổng thống Trump ngày 5/6. Jeffrey Epstein là tỷ phú Mỹ tự tử trong tù năm 2019, khi đang chờ đưa ra xét xử với cáo buộc ấu dâm. Ông Musk trong bài đăng mô tả đây là "tin chấn động thực sự", và cho rằng việc ông Trump có tên trong tài liệu này là lý do nó không được công khai.

Elon Musk trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Elon Musk trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Đây không phải bài đăng duy nhất liên quan tới cuộc tranh cãi bị xóa. Một bài viết khác trong ngày 5/6 của Musk bày tỏ ủng hộ với thông điệp "ông Trump nên bị luận tội" và Phó tổng thống JD Vance "nên thay thế ông ấy" cũng đã bị xóa khỏi X.

Giới quan sát cho rằng động thái xóa hai bài đăng gây tranh cãi của tỷ phú Mỹ có thể là dấu hiệu cho thấy căng thẳng nảy lửa giữa ông và Tổng thống Mỹ đang dần hạ nhiệt.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Jimmy Patronis trong chương trình của NewsNation ngày 6/6 cũng cho rằng tỷ phú và Tổng thống Trump sẽ sớm hàn gắn. "Ông Trump biết đôi khi bạn sẽ bất hòa với những người mà bạn yêu thích, tin tưởng và đã kết bạn. Điều đó luôn xảy ra với chúng tôi. Nhưng hãy nhớ lời tôi, khoảng một tháng nữa hai người sẽ hàn gắn", Patronis nói.

Trong khi đó, ông Trump ngày 6/6 tuyên bố không có kế hoạch hòa giải với Musk, người từng được coi là đồng minh kiêm cố vấn thân cận hàng đầu của ông. Khi các phóng viên hỏi ông có ý định nói chuyện với Musk hay không, Tổng thống Trump nói "tôi không có kế hoạch nào. Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó, vì điều tôi quan tâm bây giờ là đất nước và giải quyết các vấn đề".

Song ông Trump cũng không định lấy lại biểu tượng chìa khóa Nhà Trắng từng tặng Musk. "Tôi không lấy lại mọi thứ. Tôi đã tặng ông ấy một chiếc chìa khóa, ông ấy đã cố gắng rất nhiều", ông nói.

Elon Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ chọn tỷ phú này dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) trong nỗ lực cải tổ bộ máy chính quyền và tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, rạn nứt xuất hiện sau khi ông Musk kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày làm việc ở DOGE và bắt đầu công kích siêu dự luật của đảng Cộng hòa với trọng tâm là gói giảm thuế 4.500 tỷ USD.

Thùy Lâm (Theo Time, Reuters)


**********

Biểu tình bùng phát ở Los Angeles vì chiến dịch trấn áp nhập cư

MỹĐặc vụ ICE tiến hành các cuộc đột kích người nhập cư trên khắp Los Angeles như "chiến dịch quân sự", gây phẫn nộ và biểu tình khắp thành phố.

Đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) mang theo vũ khí và trang bị chiến thuật ngày 6/6 đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích truy quét người nhập cư trái phép tại ít nhất ba khu vực ở Los Angeles, bang California.

Angelica Salas, giám đốc Liên minh vì Quyền của người nhập cư, cho biết tính đến chiều 6/6, ICE đã tiến hành 7 cuộc đột kích trên khắp thành phố. Salas cho biết hơn 45 người đã bị bắt trong các cuộc truy quét mà bà mô tả là được đặc vụ ICE thực hiện một cách "ngẫu nhiên" mà không có lệnh của tòa.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động đi giải tán đám đông biểu tình ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Lực lượng cảnh sát chống bạo động giải tán đám đông biểu tình ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Cuộc trấn áp nhập cư "như chiến dịch quân sự" lập tức làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp Los Angles, với hàng trăm người tụ tập ở trung tâm thành phố để yêu cầu thả những người bị bắt. Cuộc biểu tình phần lớn diễn ra ôn hòa và sau đó bị cảnh sát ra lệnh giải tán, song có một số vụ đụng độ gay gắt được ghi nhận.

Trong cuộc đột kích cách tòa thị chính Los Angeles vài km, các đặc vụ đã ném lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông giận dữ đi theo đoàn xe của ICE, trong khi những người biểu tình ném trứng và hô khẩu hiệu phản đối.

Trong một video đăng trên truyền thông địa phương, một người biểu tình cố gắng chặn chiếc SUV của lực lượng ICE và bị hất ngã khi chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.

Nhiều lãnh đạo bang và địa phương đã nhanh chóng lên án các cuộc đột kích của ICE.

"Là thị trưởng thành phố đáng tự hào của người nhập cư, những người đã đóng góp cho thành phố của chúng ta theo nhiều cách, tôi rất phẫn nộ trước những gì xảy ra. Những chiến thuật trấn áp đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng và phá vỡ nguyên tắc cơ bản về an toàn của thành phố", Karen Bass, Thị trưởng Los Angeles, nói.

Một số thành viên hội đồng thành phố Los Angeles ra tuyên bố chung, mô tả chiến dịch đột kích là "sự leo thang nghiêm trọng của các cơ quan di trú liên bang".

Thống đốc California Gavin Newsom cũng chỉ trích chiến dịch truy quét nhập cư của giới chức liên bang là "liều lĩnh và tàn khốc".

Người biểu tình phản đối cuộc trấn áp nhập cư của ICE ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Người biểu tình phản đối cuộc trấn áp nhập cư của ICE ở Los Angeles, bang California ngày 6/6. Ảnh: AP

Stephen Miller, phó chánh văn phòng Nhà Trắng, trong bài đăng trên X khẳng định Thị trưởng Bass "không có tiếng nói" trong vấn đề này. "Luật liên bang là tối cao và sẽ được thực thi", Miller nói.

Đến tối 6/6, Sở cảnh sát Los Angeles đã ban hành một số tuyên bố về tình trạng tụ tập bất hợp pháp trong thành phố, yêu cầu người biểu tình giải tán trong 5 phút. Cơ quan này cũng cho biết đã ban hành cảnh báo toàn thành phố, chỉ thị các sĩ quan tiếp tục làm nhiệm vụ.

Los Angeles được xem như "thành phố trú ẩn" của người nhập cư. Tính đến năm 2024, thành phố này là nơi sinh sống của hơn 1,35 triệu người nhập cư, chiếm 34% dân số thành phố.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường nỗ lực kiểm soát di cư và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, thực hiện một trong những cam kết tranh cử quan trọng của ông.

Thùy Lâm (Theo AFP, Washington Post)


**********

Tướng Đức nói Nga mất 10% oanh tạc cơ trong đòn tập kích của Ukraine

Thiếu tướng Đức Freuding đánh giá chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine đã làm hư hại 10% lực lượng oanh tạc cơ chiến lược của Nga.

"Theo đánh giá của chúng tôi, hơn 10 máy bay các loại, gồm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và Tu-22, cùng máy bay cảnh báo sớm A-50, đã bị hư hại trong cuộc tấn công", thiếu tướng Christian Freuding, quan chức phụ trách viện trợ quân sự của Đức cho Kiev, nói trong chương trình podcast phát sóng hôm nay, đề cập tới chiến dịch Mạng nhện của Ukraine ngày 1/6.

Freuding nhận định những chiếc A-50 bị drone Ukraine đánh trúng trong chiến dịch nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục hoạt động. "Chúng thậm chí không thể được dùng để rã lấy linh kiện. Đây là một tổn thất lớn, vì loại máy bay này không còn nhiều", ông nói.

"Với đội oanh tạc cơ tầm xa của Nga, 10% đã bị phá hủy trong cuộc tấn công", tướng Freuding cho hay, thêm rằng một số chiếc trong số đó bị phá hủy khi đang chuẩn bị tiến hành hoạt động không kích vào mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine tung video tập kích loạt máy bay Nga trong chiến dịch 'Mạng nhện'

Drone Ukraine tập kích các máy bay Nga hôm 1/6. Video: SBU

Dù Nga hứng chịu tổn thất, Freuding không cho rằng điều đó sẽ lập tức khiến Nga giảm các vụ tấn công vào Ukraine, lưu ý 90% oanh tạc cơ chiến lược còn lại vẫn có thể được dùng để phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa trong các cuộc không kích.

"Nhưng tất nhiên, phi đội ném bom còn lại của Nga vẫn chịu tác động gián tiếp khi chúng sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, dẫn tới bị hao mòn nhanh hơn. Quan trọng nhất là chiến dịch mang tới tác động tâm lý rất lớn", ông nói.

Tướng Đức cho hay Nga luôn cảm thấy an toàn trên lãnh thổ của họ, nên thường không bảo vệ các máy bay một cách nghiêm ngặt. "Sau chiến dịch này, điều đó không còn đúng nữa. Nga sẽ cần tăng cường các biện pháp an ninh", ông nói.

Tướng Đức nói Ukraine gây tổn hại 10% phi đội ném bom của Nga

Ảnh vệ tinh máy bay Tu-95 sau cuộc tấn công của Ukraine ở căn cứ Belaya, vùng Irkutsk, Nga ngày 4/6. Ảnh: Reuters

Theo Freuding, Ukraine đã sử dụng drone trang bị AI để tấn công hai mục tiêu ở Ivanovo và Ryazan, chỉ cách Moskva khoảng 100 km, cùng căn cứ Olenya ở vùng Murmansk và căn cứ Belaya ở tỉnh Irkutsk. Ông nói cuộc tập kích thứ năm vào căn cứ không quân Ukrainka ở Amur, miền đông Nga đã thất bại, khi các drone dường như đã bị lực lượng phòng không tại chỗ vô hiệu hóa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho hay chiến dịch Mạng nhện được lên kế hoạch trong 18 tháng và đã "thành công mỹ mãn", khiến Nga mất khoảng 1/3 đội bay oanh tạc cơ chiến lược.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đưa 117 drone trang bị AI vào lãnh thổ Nga, rồi chế tạo các thùng container đặc biệt có khả năng mở nắp từ xa tại các xưởng trên đất Nga. Đặc vụ Ukraine giấu drone trong các thùng này rồi thuê tài xế Nga chở đến các địa điểm gần sân bay quân sự.

Vị trí các căn cứ Nga bị Ukraine nhắm tới ngày 1/6. Đồ họa: ABC

Vị trí các căn cứ Nga bị Ukraine nhắm tới ngày 1/6. Đồ họa: ABC

Các đặc vụ SBU sau đó về nước, rồi kích hoạt các thùng container từ xa để chúng mở cửa nóc, giúp drone xuất kích và lao vào các oanh tạc cơ Nga trên đường băng nhờ hệ thống tự dẫn đường bằng AI.

Giới chức Mỹ ước tính chiến dịch tập kết loạt căn cứ không quân chiến lược của Nga ngày 1/6 đã đánh trúng 20 máy bay quân sự và phá hủy khoảng 10 chiếc. Các chuyên gia cho biết Nga sẽ mất nhiều năm để thay thế những máy bay đã bị hư hại.

Thùy Lâm (Theo Reuters)


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm