Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 08 tháng 8 -2026 :

xxx

trimp 2
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(TASS) - Phó thủ tướng Nga : Nga cần thiết lập một tuyến đường sắt dẫn tới Ấn Độ và Ấn Độ Dương. Trả lời phỏng vấn ngày 06/08/2026, phó thủ tướng Nga giải thích giải pháp này là nhằm giảm thiểu rủi ro tại eo biển Hormuz và eo biển Bosphorus. Những tuyến đường thay thế đi qua Turkmenistan, Iran, Afghanistan và Pakistan. Ông cũng nhấn mạnh ngành xây dựng Nga đang cần nguồn tài chính dài hạn và « đã có đủ năng lực để triển khai thêm khối lượng công việc trị giá một nghìn tỷ rúp mỗi năm ». Ấn Độ là đối tác quan trọng và là nước nhập khẩu dầu lửa lớn của Nga.

(AFP) - Mỹ thiếu vũ khí : Tổng thống Trump cáo buộc « tin giả ». Ngày 06/08/2026, trên mạng Truth Social, tổng thống Donald Trump khẳng định « Hoa Kỳ có số lượng đạn dược rất lớn (...) Ngoài ra, một lượng đáng kể được sản xuất và vận chuyển đến Hoa Kỳ khi cần thiết ». Ông cáo buộc các cơ quan truyền thông Mỹ (đặc biệt là CNN và Washington Post) đưa tin 80% kho vũ khí đã bị cạn kiệt là « kẻ phản bội », đồng thời cho biết những người tung tin này « đang bị truy lùng » để khởi tố và ông sẽ « yêu cầu mức án tù nhiều năm ». Trước đó, theo Washington Post, tổng thống Trump dường như đã vô cùng tức giận về thông tin thiếu vũ khí, yêu cầu bộ trưởng Quốc Phòng giải trình, còn ông Pete Hegseth đổ trách nhiệm cho phụ tá Stephen Feinberg.

(Oues-France) - Miền nam Pháp đối phó với khô hạn, nắng nóng và cháy rừng. Ngày 07/08/2026, 12 xã của tỉnh Var được đặt trong « báo động tăng cường » và « báo động hạn hán » tại 75 xã do nắng gay gắt và thiếu mưa. Tình hình sẽ không khả quan trong những ngày tới. Cùng ngày, lính cứu hỏa tiếp tục nỗ lực để khống chế và dập tắt các đám cháy ở các tỉnh Vaucluse, Bouches-du-Rhône và Var, trong khi nhiệt độ vẫn dao động từ 30 đến 36°C và gió thổi từ 30 đến 60 km/giờ.

(AFP) - Meta phải trả gần 1 tỷ đô la để khắc phục thiệt hại gây ra cho giới trẻ. Trong phán quyết ngày 06/08/2026, một thẩm phán ở bang New Mexico đã ra lệnh cho tập đoàn công nghệ Mỹ phải  lập một quỹ bồi thường trị giá 567 triệu đô la nhằm tài trợ cho các chương trình sức khỏe tâm thần và phòng ngừa cho giới trẻ trong vòng 5 năm. Trước đó, Meta đã bị phạt 375 triệu đô la sau quyết định của bồi thẩm đoàn tại tòa án dân sự Santa Fe vào tháng 3, vì đã không bảo vệ người dùng vị thành niên. Ngoài ra, Meta cũng sẽ phải hạn chế quyền truy cập của giới trẻ vào một số tính năng nhất định của Facebook và Instagram, cụ thể là chỉ được truy cập tổng cộng 90 giờ/tháng.

Quảng cáo

(AFP) - Thái Lan : Một thiếu niên giết ông bà rồi sát hại thêm 6 người tại trường học. Một thiếu niên, mà bạn bè cùng lớp mô tả là « có vấn đề về tâm thần », đã giết ông bà bằng khẩu súng lục của ông nội hôm nay, 07/08/2026, trước khi đến trường trung học gần Bangkok, hạ sát thêm 6 người khác, gồm 3 học sinh và 3 giáo viên. Cảnh sát Thái Lan cho biết hung thủ đã chết nhưng không nói rõ là bị cảnh sát bắn hạ hay tự sát. Thủ tướng Thái Lan khẳng định thủ phạm đã « lên kế hoạch rõ ràng » cho vụ tấn công tại trường học.


*****

Ukraine tập kích kho hàng Nga cách  2.000 km

Giới chức Nga cho biết lực lượng Ukraine đã dùng UAV tập kích kho hàng của Wildberries tại thành phố Yekaterinburg, cách tiền tuyến khoảng 2.000 km.

Denis Pasler, thống đốc tỉnh Sverdlovsk, rạng sáng ngày 7/8 cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tập kích thành phố Yekaterinburg, trong khi Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) áp đặt hạn chế bay tạm thời tại sân bay Koltsovo ở thành phố này.

Những hình ảnh và video đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội Nga lúc 5h sáng 7/8, cho thấy khói bốc lên từ cơ sở của Wildberries, nền tảng thương mại điện tử được ví như "Amazon của Nga".

Ukraine tập kích kho hàng Nga cách tiền tuyến 2.000 km

Khói bốc lên từ vị trí kho hàng của Wildberries ở Yekaterinburg, Nga ngày 7/8. Video: Exilenova+

Theo kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine, vụ tập kích xảy ra tại vị trí cách tiền tuyến khoảng 2.000 km, gây ra hỏa hoạn lớn.

Ông Artem Zhoga, đại diện Tổng thống Nga tại Vùng liên bang Ural, cho biết không có thương vong và khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Wildberries xác nhận vụ tấn công, cho biết đám cháy đã được dập tắt. Việc xử lý đơn hàng mới tạm thời bị hạn chế và điều hướng sang các kho khác.

Vị trí thành phố Yekaterinburg. Đồ họa: OpenStreetMap

Vị trí thành phố Yekaterinburg. Đồ họa: OpenStreetMap

Thống đốc Pasler cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ 8 UAV, trong đó 3 chiếc rơi xuống mái kho hàng của Wildberries. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không nước này hạ tổng cộng 203 UAV Ukraine trong đêm 7/8.

Vụ tấn công kho hàng Wildberries nằm trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào các cơ sở bị nghi phân phối hàng hóa lưỡng dụng phục vụ sản xuất vũ khí. Chiến dịch này bắt đầu từ cuối tháng 7, đến nay đã nhắm vào khoảng 20 cơ sở Wildberries trên khắp các vùng của Nga và bán đảo Crimea.

Nga những ngày qua cũng tập kích dữ dội vào Ukraine. Ngày 5/8, Nga thực hiện đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa vào Ukraine, trọng tâm là thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Nhiều hạ tầng thiết yếu, khu dân cư, kho hàng của các thương hiệu quốc tế và nội địa đã bị đánh trúng, gây tổn thất lớn.

Khói bốc lên từ vị trí nhà kho Wildberries ở Yekaterinburg, Nga hôm 7/8. Ảnh: Exilenova+

Khói bốc lên từ vị trí nhà kho Wildberries ở Yekaterinburg, Nga hôm 7/8. Ảnh: Exilenova+

Các công ty chịu ảnh hưởng gồm Liqui Moly, Puma, hãng xe Toyota, cùng các doanh nghiệp Ukraine như dịch vụ bưu chính Nova Post, sàn thương mại điện tử Rozetka, chuỗi bán lẻ Epicentr-K và chuỗi siêu thị Silpo.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, AP)


**********

Ukraine tìm cách gia tăng sức ép với Nga sau khi chiến dịch 40 ngày kết thúc

Việt Dũng

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/8 đã chủ trì một cuộc họp điều phối về tất cả lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo Moscow không kịp thích ứng với các biện pháp hạn chế.

"Tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hầu hết các loại vũ khí của Nga đều chứa linh kiện quan trọng từ nước ngoài. Nếu không có chúng, những loại vũ khí như vậy đơn giản là sẽ không tồn tại. Chúng ta cần gia tăng sức ép hơn nữa để cắt đứt mối liên kết giữa Nga với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu giới chức Ukraine xây dựng một kế hoạch cho chiến dịch trừng phạt đặc biệt. Mục tiêu chính là làm suy giảm đáng kể năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga thông qua việc tập trung nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể. "Những người tham gia cuộc họp đã nhận được chỉ thị rõ ràng. Tôi hy vọng những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện đầy đủ", ông Zelensky nói.

HPDONYkWoAALvYw.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo nguồn tin của hãng thông tấn RBC, chính phủ Ukraine mới đây đã đưa 23 công ty thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga vào danh sách trừng phạt. Động thái của Kiev diễn ra trong bối cảnh nước này vừa kết thúc chiến dịch 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga phải đàm phán.

Chiến dịch 40 ngày do Tổng thống Zelensky phát động vào cuối tháng 6, tập trung vào việc tấn công các mục tiêu hậu cần, cơ sở công nghiệp, nhà máy lọc dầu và hoạt động vận tải của Nga. Báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ trong vòng 40 ngày, lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào 14 nhà máy lọc dầu, hàng chục kho nhiên liệu, trạm bơm dầu, cảng dầu và một giàn khoan ngoài khơi Biển Caspi.

Ngược lại, giới chức Nga khẳng định chiến dịch 40 ngày của Ukraine đã "thất bại" khi Kiev tiếp tục thất thế trên tiền tuyến và chịu tổn thất nặng nề về kinh tế.

"Điều mà ông Zelensky muốn đạt được trong 40 ngày trước hết là tạo ra hình ảnh về một số chiến thắng thông qua các cuộc tấn công tầm xa, sau đó trình bày những 'thành công' này với các nhà bảo trợ và đối tác. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã thất bại", Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Alexey Chepa nhận xét.


*********

Nhật hủy hơn 500 chuyến bay, sơ tán hàng trăm nghìn dân vì bão Dolphin

Tuấn Anh

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão Dolphin có sức gió duy trì tối đa 144 km/h, với những đợt gió giật lên tới 198 km/h và đang tiến gần chuỗi đảo nằm giữa vùng Kyushu và tỉnh Okinawa của nước này.

bao tan cong Nhat Ban.jpg
Bão Dolphin dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Ảnh: EPA

Theo kênh Channel News Asia, chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán gần 260.000 cư dân tại các tỉnh Kagoshima và Okinawa. Tập đoàn Toyota ngày 7/8 đã cho tạm dừng hoạt động tại 9 nhà máy của mình trong khu vực.

Nhà chức trách cảnh báo bão Dolphin dự kiến ​​sẽ duy trì cường độ khi tiến vào tỉnh Okinawa, làm gia tăng nguy cơ gió mạnh có thể gây hư hại hoặc làm sập các công trình xây dựng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng lưu ý một dải mưa tuyến tính (dải hẹp tập trung mưa lớn và giông bão) có thể hình thành, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt.

Cơn bão lớn này cũng mang theo những luồng gió mạnh càn quét phần lớn Kyushu, hòn đảo chính ở cực nam Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kumamoto, nơi vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tuần trước. Khoảng 6.700 cư dân ở Kumamoto vẫn đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán sau khi nhiều ngôi nhà bị sập.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo về nguy cơ sốc nhiệt khi nhiệt độ tại một số khu vực dự kiến ​​sẽ lên tới 36°C.

Đang oằn mình chịu siêu bão, Nhật hứng thêm động đất

Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Honshu của Nhật Bản, giữa lúc nước này đang oằn mình chịu siêu bão Hagibis.

Động đất 7,1 độ Richter ở Nhật Bản, nhiều người có thể mắc kẹt trong đống đổ nát

Một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu của Nhật Bản chiều 28/7.


*************

******

Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước phòng thủ chung kiểu NATO

DƯƠNG KHANG

Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ lập hiệp ước phòng thủ chung kiểu NATO - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Hiệp ước phòng thủ chung tại Mecca (Saudi Arabia) ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Tăng cường năng lực răn đe tập thể 

Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ngày 7-8, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký hiệp ước phòng thủ chung mang tên "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca", trong đó quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong ba nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên", theo Đài CNN.

Thỏa thuận mới nhằm tăng cường năng lực răn đe tập thể trước mọi hành động gây hấn và quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba, theo tuyên bố chung.

Dù không nêu chi tiết các cam kết và nghĩa vụ cụ thể, tuyên bố chung cho biết hiệp ước nhằm tăng cường an ninh tập thể, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

"Một điều khoản phòng thủ tập thể được đưa vào hiệp ước. Đây hoàn toàn là một thỏa thuận mang tính phòng vệ, chỉ cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp phòng thủ" - Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức này nhấn mạnh hiệp ước không nhằm vào bất kỳ bên cụ thể nào, để ngỏ khả năng các quốc gia khác trong khu vực tham gia và không hủy bỏ hay thay thế bất kỳ cơ chế hợp tác song phương hoặc đa phương hiện có nào.

Tuyên bố chung nhấn mạnh thêm rằng hiệp ước "do mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa ba quốc gia dẫn dắt, dựa trên nền tảng tình huynh đệ bền chặt, sự đoàn kết của thế giới Hồi giáo, đồng thời được xây dựng trên cơ sở các lợi ích chiến lược chung và mối quan hệ hợp tác quốc phòng đã có từ lâu".

Thỏa thuận giữa ba đồng minh của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia đang phải đối mặt với các mối đe dọa trên nhiều mặt trận. Hiệp ước này sẽ buộc mỗi quốc gia phải can thiệp nếu một nước thành viên bị tấn công, cơ chế này tương tự như nền tảng cốt lõi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ lập hiệp ước phòng thủ chung kiểu NATO - Ảnh 2.

Phó thống đốc vùng Mecca - Hoàng tử Saud bin Mishaal bin Abdulaziz (bên phải) đón Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) ngày 6-8, trước hội nghị thượng đỉnh ba bên - Ảnh: Hãng thông tấn Saudi Arabia/Reuters

Lo ngại Iran, Israel 

Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Bộ Ngoại giao Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Về ý nghĩa của hiệp ước, ông Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh có trụ sở tại Saudi Arabia, nhận định: "Ý nghĩa chính trị của hội nghị thượng đỉnh lần này rất đáng chú ý. Ba quốc gia có ảnh hưởng lớn trong thế giới Hồi giáo nhóm họp vào thời điểm khu vực đối mặt với nhiều bất ổn, cho thấy các cường quốc khu vực và tầm trung ngày càng sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề an ninh".

"Nếu được thể chế hóa và chuyển thành hợp tác thực chất, khuôn khổ ba bên này có thể tăng cường sức nặng ngoại giao và quốc phòng tập thể của ba nước, đồng thời góp phần hình thành một cấu trúc an ninh mang tính khu vực nhiều hơn" - ông Sager nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ hai trong NATO. Saudi Arabia là quốc gia mạnh nhất vùng Vịnh, nơi tọa lạc các địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo, và một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong khi Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy vậy, cả ba quốc gia hiện đều đặc biệt lo ngại trước lập trường quân sự ngày càng cứng rắn của cả Israel và Iran, trong bối cảnh đồng minh lâu năm của họ là Mỹ đang chật vật kiềm chế tình trạng bất ổn trong khu vực.

Hiện cục diện Trung Đông đang hết sức căng thẳng. Khu vực này đã chìm trong xung đột gần ba năm kể từ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7-10-2023. Hầu như mọi quốc gia trong khu vực đều hứng chịu các cuộc tấn công xuyên biên giới hoặc hỏa lực từ tên lửa và máy bay không người lái (drone).

Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza, đưa quân vào miền nam Lebanon, kiểm soát thêm lãnh thổ ở Syria và phát động hai chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Đỉnh điểm là sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28-2 vốn làm căng thẳng khu vực leo thang mạnh, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ và cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Oman, Jordan và Israel.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 08 tháng 8 -2026 :

xxx

trimp 2
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(TASS) - Phó thủ tướng Nga : Nga cần thiết lập một tuyến đường sắt dẫn tới Ấn Độ và Ấn Độ Dương. Trả lời phỏng vấn ngày 06/08/2026, phó thủ tướng Nga giải thích giải pháp này là nhằm giảm thiểu rủi ro tại eo biển Hormuz và eo biển Bosphorus. Những tuyến đường thay thế đi qua Turkmenistan, Iran, Afghanistan và Pakistan. Ông cũng nhấn mạnh ngành xây dựng Nga đang cần nguồn tài chính dài hạn và « đã có đủ năng lực để triển khai thêm khối lượng công việc trị giá một nghìn tỷ rúp mỗi năm ». Ấn Độ là đối tác quan trọng và là nước nhập khẩu dầu lửa lớn của Nga.

(AFP) - Mỹ thiếu vũ khí : Tổng thống Trump cáo buộc « tin giả ». Ngày 06/08/2026, trên mạng Truth Social, tổng thống Donald Trump khẳng định « Hoa Kỳ có số lượng đạn dược rất lớn (...) Ngoài ra, một lượng đáng kể được sản xuất và vận chuyển đến Hoa Kỳ khi cần thiết ». Ông cáo buộc các cơ quan truyền thông Mỹ (đặc biệt là CNN và Washington Post) đưa tin 80% kho vũ khí đã bị cạn kiệt là « kẻ phản bội », đồng thời cho biết những người tung tin này « đang bị truy lùng » để khởi tố và ông sẽ « yêu cầu mức án tù nhiều năm ». Trước đó, theo Washington Post, tổng thống Trump dường như đã vô cùng tức giận về thông tin thiếu vũ khí, yêu cầu bộ trưởng Quốc Phòng giải trình, còn ông Pete Hegseth đổ trách nhiệm cho phụ tá Stephen Feinberg.

(Oues-France) - Miền nam Pháp đối phó với khô hạn, nắng nóng và cháy rừng. Ngày 07/08/2026, 12 xã của tỉnh Var được đặt trong « báo động tăng cường » và « báo động hạn hán » tại 75 xã do nắng gay gắt và thiếu mưa. Tình hình sẽ không khả quan trong những ngày tới. Cùng ngày, lính cứu hỏa tiếp tục nỗ lực để khống chế và dập tắt các đám cháy ở các tỉnh Vaucluse, Bouches-du-Rhône và Var, trong khi nhiệt độ vẫn dao động từ 30 đến 36°C và gió thổi từ 30 đến 60 km/giờ.

(AFP) - Meta phải trả gần 1 tỷ đô la để khắc phục thiệt hại gây ra cho giới trẻ. Trong phán quyết ngày 06/08/2026, một thẩm phán ở bang New Mexico đã ra lệnh cho tập đoàn công nghệ Mỹ phải  lập một quỹ bồi thường trị giá 567 triệu đô la nhằm tài trợ cho các chương trình sức khỏe tâm thần và phòng ngừa cho giới trẻ trong vòng 5 năm. Trước đó, Meta đã bị phạt 375 triệu đô la sau quyết định của bồi thẩm đoàn tại tòa án dân sự Santa Fe vào tháng 3, vì đã không bảo vệ người dùng vị thành niên. Ngoài ra, Meta cũng sẽ phải hạn chế quyền truy cập của giới trẻ vào một số tính năng nhất định của Facebook và Instagram, cụ thể là chỉ được truy cập tổng cộng 90 giờ/tháng.

Quảng cáo

(AFP) - Thái Lan : Một thiếu niên giết ông bà rồi sát hại thêm 6 người tại trường học. Một thiếu niên, mà bạn bè cùng lớp mô tả là « có vấn đề về tâm thần », đã giết ông bà bằng khẩu súng lục của ông nội hôm nay, 07/08/2026, trước khi đến trường trung học gần Bangkok, hạ sát thêm 6 người khác, gồm 3 học sinh và 3 giáo viên. Cảnh sát Thái Lan cho biết hung thủ đã chết nhưng không nói rõ là bị cảnh sát bắn hạ hay tự sát. Thủ tướng Thái Lan khẳng định thủ phạm đã « lên kế hoạch rõ ràng » cho vụ tấn công tại trường học.


*****

Ukraine tập kích kho hàng Nga cách  2.000 km

Giới chức Nga cho biết lực lượng Ukraine đã dùng UAV tập kích kho hàng của Wildberries tại thành phố Yekaterinburg, cách tiền tuyến khoảng 2.000 km.

Denis Pasler, thống đốc tỉnh Sverdlovsk, rạng sáng ngày 7/8 cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tập kích thành phố Yekaterinburg, trong khi Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) áp đặt hạn chế bay tạm thời tại sân bay Koltsovo ở thành phố này.

Những hình ảnh và video đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội Nga lúc 5h sáng 7/8, cho thấy khói bốc lên từ cơ sở của Wildberries, nền tảng thương mại điện tử được ví như "Amazon của Nga".

Ukraine tập kích kho hàng Nga cách tiền tuyến 2.000 km

Khói bốc lên từ vị trí kho hàng của Wildberries ở Yekaterinburg, Nga ngày 7/8. Video: Exilenova+

Theo kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine, vụ tập kích xảy ra tại vị trí cách tiền tuyến khoảng 2.000 km, gây ra hỏa hoạn lớn.

Ông Artem Zhoga, đại diện Tổng thống Nga tại Vùng liên bang Ural, cho biết không có thương vong và khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Wildberries xác nhận vụ tấn công, cho biết đám cháy đã được dập tắt. Việc xử lý đơn hàng mới tạm thời bị hạn chế và điều hướng sang các kho khác.

Vị trí thành phố Yekaterinburg. Đồ họa: OpenStreetMap

Vị trí thành phố Yekaterinburg. Đồ họa: OpenStreetMap

Thống đốc Pasler cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ 8 UAV, trong đó 3 chiếc rơi xuống mái kho hàng của Wildberries. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không nước này hạ tổng cộng 203 UAV Ukraine trong đêm 7/8.

Vụ tấn công kho hàng Wildberries nằm trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào các cơ sở bị nghi phân phối hàng hóa lưỡng dụng phục vụ sản xuất vũ khí. Chiến dịch này bắt đầu từ cuối tháng 7, đến nay đã nhắm vào khoảng 20 cơ sở Wildberries trên khắp các vùng của Nga và bán đảo Crimea.

Nga những ngày qua cũng tập kích dữ dội vào Ukraine. Ngày 5/8, Nga thực hiện đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa vào Ukraine, trọng tâm là thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Nhiều hạ tầng thiết yếu, khu dân cư, kho hàng của các thương hiệu quốc tế và nội địa đã bị đánh trúng, gây tổn thất lớn.

Khói bốc lên từ vị trí nhà kho Wildberries ở Yekaterinburg, Nga hôm 7/8. Ảnh: Exilenova+

Khói bốc lên từ vị trí nhà kho Wildberries ở Yekaterinburg, Nga hôm 7/8. Ảnh: Exilenova+

Các công ty chịu ảnh hưởng gồm Liqui Moly, Puma, hãng xe Toyota, cùng các doanh nghiệp Ukraine như dịch vụ bưu chính Nova Post, sàn thương mại điện tử Rozetka, chuỗi bán lẻ Epicentr-K và chuỗi siêu thị Silpo.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, AP)


**********

Ukraine tìm cách gia tăng sức ép với Nga sau khi chiến dịch 40 ngày kết thúc

Việt Dũng

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/8 đã chủ trì một cuộc họp điều phối về tất cả lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo Moscow không kịp thích ứng với các biện pháp hạn chế.

"Tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hầu hết các loại vũ khí của Nga đều chứa linh kiện quan trọng từ nước ngoài. Nếu không có chúng, những loại vũ khí như vậy đơn giản là sẽ không tồn tại. Chúng ta cần gia tăng sức ép hơn nữa để cắt đứt mối liên kết giữa Nga với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu giới chức Ukraine xây dựng một kế hoạch cho chiến dịch trừng phạt đặc biệt. Mục tiêu chính là làm suy giảm đáng kể năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga thông qua việc tập trung nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể. "Những người tham gia cuộc họp đã nhận được chỉ thị rõ ràng. Tôi hy vọng những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện đầy đủ", ông Zelensky nói.

HPDONYkWoAALvYw.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo nguồn tin của hãng thông tấn RBC, chính phủ Ukraine mới đây đã đưa 23 công ty thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga vào danh sách trừng phạt. Động thái của Kiev diễn ra trong bối cảnh nước này vừa kết thúc chiến dịch 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga phải đàm phán.

Chiến dịch 40 ngày do Tổng thống Zelensky phát động vào cuối tháng 6, tập trung vào việc tấn công các mục tiêu hậu cần, cơ sở công nghiệp, nhà máy lọc dầu và hoạt động vận tải của Nga. Báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ trong vòng 40 ngày, lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào 14 nhà máy lọc dầu, hàng chục kho nhiên liệu, trạm bơm dầu, cảng dầu và một giàn khoan ngoài khơi Biển Caspi.

Ngược lại, giới chức Nga khẳng định chiến dịch 40 ngày của Ukraine đã "thất bại" khi Kiev tiếp tục thất thế trên tiền tuyến và chịu tổn thất nặng nề về kinh tế.

"Điều mà ông Zelensky muốn đạt được trong 40 ngày trước hết là tạo ra hình ảnh về một số chiến thắng thông qua các cuộc tấn công tầm xa, sau đó trình bày những 'thành công' này với các nhà bảo trợ và đối tác. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã thất bại", Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Alexey Chepa nhận xét.


*********

Nhật hủy hơn 500 chuyến bay, sơ tán hàng trăm nghìn dân vì bão Dolphin

Tuấn Anh

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão Dolphin có sức gió duy trì tối đa 144 km/h, với những đợt gió giật lên tới 198 km/h và đang tiến gần chuỗi đảo nằm giữa vùng Kyushu và tỉnh Okinawa của nước này.

bao tan cong Nhat Ban.jpg
Bão Dolphin dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Ảnh: EPA

Theo kênh Channel News Asia, chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán gần 260.000 cư dân tại các tỉnh Kagoshima và Okinawa. Tập đoàn Toyota ngày 7/8 đã cho tạm dừng hoạt động tại 9 nhà máy của mình trong khu vực.

Nhà chức trách cảnh báo bão Dolphin dự kiến ​​sẽ duy trì cường độ khi tiến vào tỉnh Okinawa, làm gia tăng nguy cơ gió mạnh có thể gây hư hại hoặc làm sập các công trình xây dựng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng lưu ý một dải mưa tuyến tính (dải hẹp tập trung mưa lớn và giông bão) có thể hình thành, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt.

Cơn bão lớn này cũng mang theo những luồng gió mạnh càn quét phần lớn Kyushu, hòn đảo chính ở cực nam Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kumamoto, nơi vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tuần trước. Khoảng 6.700 cư dân ở Kumamoto vẫn đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán sau khi nhiều ngôi nhà bị sập.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo về nguy cơ sốc nhiệt khi nhiệt độ tại một số khu vực dự kiến ​​sẽ lên tới 36°C.

Đang oằn mình chịu siêu bão, Nhật hứng thêm động đất

Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Honshu của Nhật Bản, giữa lúc nước này đang oằn mình chịu siêu bão Hagibis.

Động đất 7,1 độ Richter ở Nhật Bản, nhiều người có thể mắc kẹt trong đống đổ nát

Một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu của Nhật Bản chiều 28/7.


*************

******

Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước phòng thủ chung kiểu NATO

DƯƠNG KHANG

Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ lập hiệp ước phòng thủ chung kiểu NATO - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Hiệp ước phòng thủ chung tại Mecca (Saudi Arabia) ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Tăng cường năng lực răn đe tập thể 

Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ngày 7-8, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký hiệp ước phòng thủ chung mang tên "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca", trong đó quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong ba nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên", theo Đài CNN.

Thỏa thuận mới nhằm tăng cường năng lực răn đe tập thể trước mọi hành động gây hấn và quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba, theo tuyên bố chung.

Dù không nêu chi tiết các cam kết và nghĩa vụ cụ thể, tuyên bố chung cho biết hiệp ước nhằm tăng cường an ninh tập thể, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

"Một điều khoản phòng thủ tập thể được đưa vào hiệp ước. Đây hoàn toàn là một thỏa thuận mang tính phòng vệ, chỉ cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp phòng thủ" - Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức này nhấn mạnh hiệp ước không nhằm vào bất kỳ bên cụ thể nào, để ngỏ khả năng các quốc gia khác trong khu vực tham gia và không hủy bỏ hay thay thế bất kỳ cơ chế hợp tác song phương hoặc đa phương hiện có nào.

Tuyên bố chung nhấn mạnh thêm rằng hiệp ước "do mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa ba quốc gia dẫn dắt, dựa trên nền tảng tình huynh đệ bền chặt, sự đoàn kết của thế giới Hồi giáo, đồng thời được xây dựng trên cơ sở các lợi ích chiến lược chung và mối quan hệ hợp tác quốc phòng đã có từ lâu".

Thỏa thuận giữa ba đồng minh của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia đang phải đối mặt với các mối đe dọa trên nhiều mặt trận. Hiệp ước này sẽ buộc mỗi quốc gia phải can thiệp nếu một nước thành viên bị tấn công, cơ chế này tương tự như nền tảng cốt lõi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ lập hiệp ước phòng thủ chung kiểu NATO - Ảnh 2.

Phó thống đốc vùng Mecca - Hoàng tử Saud bin Mishaal bin Abdulaziz (bên phải) đón Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) ngày 6-8, trước hội nghị thượng đỉnh ba bên - Ảnh: Hãng thông tấn Saudi Arabia/Reuters

Lo ngại Iran, Israel 

Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Bộ Ngoại giao Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Về ý nghĩa của hiệp ước, ông Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh có trụ sở tại Saudi Arabia, nhận định: "Ý nghĩa chính trị của hội nghị thượng đỉnh lần này rất đáng chú ý. Ba quốc gia có ảnh hưởng lớn trong thế giới Hồi giáo nhóm họp vào thời điểm khu vực đối mặt với nhiều bất ổn, cho thấy các cường quốc khu vực và tầm trung ngày càng sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề an ninh".

"Nếu được thể chế hóa và chuyển thành hợp tác thực chất, khuôn khổ ba bên này có thể tăng cường sức nặng ngoại giao và quốc phòng tập thể của ba nước, đồng thời góp phần hình thành một cấu trúc an ninh mang tính khu vực nhiều hơn" - ông Sager nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ hai trong NATO. Saudi Arabia là quốc gia mạnh nhất vùng Vịnh, nơi tọa lạc các địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo, và một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong khi Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy vậy, cả ba quốc gia hiện đều đặc biệt lo ngại trước lập trường quân sự ngày càng cứng rắn của cả Israel và Iran, trong bối cảnh đồng minh lâu năm của họ là Mỹ đang chật vật kiềm chế tình trạng bất ổn trong khu vực.

Hiện cục diện Trung Đông đang hết sức căng thẳng. Khu vực này đã chìm trong xung đột gần ba năm kể từ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7-10-2023. Hầu như mọi quốc gia trong khu vực đều hứng chịu các cuộc tấn công xuyên biên giới hoặc hỏa lực từ tên lửa và máy bay không người lái (drone).

Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza, đưa quân vào miền nam Lebanon, kiểm soát thêm lãnh thổ ở Syria và phát động hai chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Đỉnh điểm là sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28-2 vốn làm căng thẳng khu vực leo thang mạnh, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ và cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Oman, Jordan và Israel.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm