(NHK) - Biển Đông: Mỹ, Nhật, Úc, Philippines lần đầu tiên diễn tập hải quân từ khi Trump trở lại. Theo
 trang NHK ngày 08/02/2025, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Philippines, Úc giữa tuần 
qua đã tổ chức cuộc diễn tập hải quân tại một khu vực thuộc vùng đặc 
quyền kinh tế của Philippines. Cuộc tập trận diễn ra hôm 05/02 có tham 
gia của các tàu khu trục thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Hải 
quân Hoa Kỳ và Úc, và một khinh hạm thuộc Hải quân Philippines. Mục tiêu
 là « tăng cường khả năng tương tác ». Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho
 biết cùng ngày bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và người đồng cấp 
Philippines, Gilberto Teodoro, đã có cuộc điện đàm đầu tiên.
(AP) - Đàm phán Canada và Philippines về một hiệp ước quân sự bước vào giai đoạn cuối. Đại sứ Canada tại Manila, David Hartman hôm 07/02/2025 cho biết trong bối cảnh Ottawa quan ngại trước những « hành vi khiêu khích và bất hợp pháp »
 của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines và Canada sắp kết thúc đàm phán
 về một hiệp ước quân sự. Văn bản này mở đường cho hai nước tiến hành 
các cuộc tập trận chung. Tin trên được loan báo trong bối cảnh, vào tuần
 tới Canada và Philippines chuẩn khởi động chương trình giao lưu giữa 
hải quân hai nước.
(Reuters) - Đài Loan gửi một phái đoàn quan chức đến Washington.
 Phái đoàn do bộ trưởng Kinh tế Đài Loan dẫn đầu nhằm đàm phán với chính
 phủ Mỹ, tránh khả năng Nhà Trắng đánh thuế hải quan vào hàng của Đài 
Loan bán sang Hoa Kỳ. Trao đổi với báo chí hôm 08/02/2025, quan chức này
 từ chối cung cấp thêm thông tin về nội dung các cuộc trao đổi với phía 
Mỹ. Thâm hụt mậu dịch bất lợi cho Mỹ tăng thêm 83 % trong năm 2024, và 
đã lên tới 111 tỷ đô la. Đài Loan chủ yếu xuất khẩu hàng « công nghệ cao cấp » sang Hoa Kỳ. 
(Reuters) - Thẩm phán Mỹ đình chỉ kế hoạch buộc nghỉ việc 2.700 nhân viên USAID của Trump.
 Ngày 07/02/2025, thẩm phán Carl Nichols, do Donald Trump bổ nhiệm trong
 nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đã ra quyết định cấm hành pháp Hoa Kỳ thực 
hiện kế hoạch buộc ngừng việc của tổng thống Trump với 2.200 nhân viên 
bắt đầu từ hôm 08/02, và buộc chính quyền phải nhận trở lại 500 nhân 
viên đã bị buộc ngừng việc trước đó. Quyết định của thẩm phán trước mắt 
có hiệu lực đến 14/02. Thẩm phán cho biết sẽ xem xét triển hạn lệnh này.
(AFP) - Pháp đặt mua 530 xe thiết giáp hạng nhẹ Serval. Hợp đồng trị giá hơn 1 tỉ euro được bộ Quân Lực Pháp nêu trong thông cáo ngày 08/02/2025. Số xe này sẽ giúp « hiện đại hóa trang thiết bị của bộ binh Pháp » và « lần lượt được giao từ cuối năm 2025 đến 2031 ».
(AFP) - Nicolas Sarkozy là cựu tổng thống Pháp đầu tiên phải đeo vòng giám sát điện tử. Kể
 từ hôm 07/02/2025, cựu tổng thống Pháp phải đeo vòng giám sát điện tử 
24/24 giờ. Đây là một quyết định của tòa án Paris từ cuối tháng 01/2025 
trong vụ án mang tên « Paul Bismuth » để lấy « một số thông
 tin trong nghi án nhận tiền của cố lãnh đạo Libya Kadhafi qua trung 
gian gia đình nhà tỉ phú Bettencourt để tài trợ cho chương trình vận 
động tranh cử tổng thống của ông hồi 2007 ».
(AFP) - Mỹ tạm đình chỉ việc ban hành quy định mới về bưu kiện cỡ nhỏ từ Trung Quốc. Cơ
 chế miễn thuế với các bưu kiện có giá trị dưới 800 đô la từ Trung Quốc 
tiếp tục được duy trì, sau quyết định ngày 07/02/2025 của Nhà Trắng. 
Trước đó, việc tổng thống Donald Trump quyết định tăng thêm 10% thuế với
 tất cả hàng nhập Trung Quốc khiến Bưu điện Hoa Kỳ đầu tuần qua tạm thời
 không nhận bưu kiện từ Trung Quốc và Hồng Kông « cho đến khi có thông báo mới », trước khi đảo ngược quyết định vài giờ sau đó.
(AFP) - Trung Quốc : Sạt lở đất tại tỉnh Tứ Xuyên, hơn 30 người mất tích.
 Truyền thông tại Bắc Kinh đưa tin, sáng 08/02/2025, một ngôi làng thuộc
 quận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên bị sạt lở đất, hàng chục ngôi nhà bị cuốn 
trôi. Hiện có hơn 30 người mất tích và hàng trăm người phải sơ tán. Công
 tác cứu hộ nạn nhân vẫn đang tiếp diễn
Còn đâu « soft power » của Hoa Kỳ ?
Vào
 đầu thập niên 90, giáo sư Joseph Nye của đại học Harvard đã triển khai 
khái niệm « soft power », đối chọi với hard power. Ví dụ cụ thể nhất là 
phim ảnh Hollywood đã quảng bá cuộc sống Mỹ trên thế giới hiệu quả hơn 
gởi thủy quân lục chiến sang Bagdad. Khái niệm này thành công rực rỡ đến
 nỗi Bắc Kinh đã nhiều lần mời giáo sư Nye sang giải thích cho đảng Cộng
 sản Trung Quốc. Nay ông Nye nói về « smart power » : một quyền lực « 
thông minh », cứng rắn hay mềm dẻo tùy theo tình huống.
Hình ảnh 
những di dân bất hợp pháp bị còng tay, đưa lên phi cơ quân sự trở về 
nước ở châu Mỹ la-tinh ; đe dọa Panama, dọa Đan Mạch về Groenland ; dọa 
áp thuế ; bất ngờ ngưng viện trợ quốc tế không báo trước gây ra náo loạn
 khắp nơi ; dự định trục xuất gần 2 triệu người Palestine ở Gaza sang 
các nước bên cạnh để làm lại cuộc đời...Đó là những gì ngược hẳn lại với
 quyền lực mềm, và đó là chọn lựa cố tình của ông Trump. Khi tổng thống 
Columbia từ chối cho máy bay chở di dân hạ cánh, Donald Trump đã khiến 
đồng nhiệm phải quy hàng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Khi nói thẳng là 
Ai Cập và Jordanie rốt cuộc sẽ phải nhận người Palestine « với tất cả tiền bạc đã cho họ », Trump không tìm kiếm bạn bè, đồng minh khi sỉ nhục các nước này.
Hệ
 quả sẽ là gì ? Với vị trí vượt trội về kinh tế và quân sự, Hoa Kỳ có 
thể không dọa suông, nhưng có nên chỉ dùng sức mạnh để áp đặt ? Nhất là 
Trung Quốc, Nga sẽ dễ dàng nhảy vào lấp chỗ trống do người bạn đã trở 
thành mối đe dọa bỏ lại. Le Nouvel Obs kết luận, quyền lực mềm Mỹ đã chết trong tay Donald Trump.
Cắt viện trợ các tổ chức nhân quyền : Washington làm thay việc của Bắc Kinh  
The Economist
 đưa ra ví dụ cụ thể, chẳng hạn việc Hoa Kỳ cắt viện trợ làm tê liệt các
 tổ chức thúc đẩy nhân quyền tại Hoa lục. China Labour Watch, một tổ 
chức phi chính phủ có trụ sở tại New York, trong 20 năm qua đã điều tra 
tình trạng lạm dụng lao động trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Tổ
 chức này chỉ có bảy nhân viên và ngân sách 800.000 đô la một năm, nhưng
 hiện đang bên bờ vực sụp đổ vì khoảng 90 % nguồn quỹ là từ chính phủ 
Hoa Kỳ. Kể từ khi Donald Trump ra lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài, 
China Labour Watch đã phải dừng hầu hết công việc của mình. Li Qiang, 
người sáng lập tổ chức, cho biết sẽ phải sa thải nhân viên, tất cả đều 
« rất đau đớn » và « hoàn toàn bất ngờ ». Các tổ chức phi chính phủ hoạt
 động tại Trung Quốc thường nắm vững ngôn ngữ và có quan hệ rất tốt, các
 nhà báo thường phải dựa vào họ.
China Labour Watch có mạng lưới 
liên lạc với công nhân bên trong các nhà máy trên khắp Hoa lục và tại 
các dự án của Trung Quốc ở các nước phương Nam, nắm được thông tin về 
các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ và đàn áp Tây Tạng. Trong nhiều thập 
niên, đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc phương Tây kích động bất ổn 
thông qua xã hội dân sự. Thành viên một nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng 
lâu nay vẫn sợ Bắc Kinh đóng cửa, và thật trớ trêu là chính phủ Mỹ nay 
lại làm thay công việc của chính phủ Trung Quốc.
Kiểm soát Gaza : Ý tưởng ngẫu hứng của Trump ?
Tình
 hình Trung Đông và Ukraina tiếp tục là các chủ đề được các tuần báo bàn
 luận. Về hồ sơ Trung Đông, bên cạnh những tiếng nói chỉ trích việc tổng
 thống Donald Trump muốn kiểm soát Dải Gaza và đưa người Palestine sang 
nơi khác, cũng có những phân tích thực tế. Trên Le Point, cựu 
đại sứ Pháp tại Mỹ Gérard Araud nhận định đề nghị kiểm soát Gaza của ông
 là cú sốc lớn và thủ tướng Israel có vẻ là người đầu tiên bị bất ngờ.
Có
 thể dễ dàng nhấn mạnh đến vô số trở ngại và số phận người Palestine. Họ
 đi về đâu khi Jordanie và Ai Cập không muốn tiếp nhận vì sợ Hamas trà 
trộn gây rối, và đã đi thì khó thể trở về ? Theo những gì quan sát Khi 
còn là đại sứ tại Washington, tác giả cho rằng đề nghị của Trump không 
hề được bàn bạc trước với Israel, các nước Ả Rập hay trong chính quyền 
Mỹ. Trump nói ra những gì thoáng qua trong đầu, sau đó các cộng sự của 
ông phải lo tìm cách thực hiện.
Hồi 2018 khi Trump loan báo rút 
khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran, ngân khố Mỹ kinh ngạc, phải mất 
nhiều tuần lễ mới giải thích được về hệ quả đối với các công ty ngoại 
quốc. Lần này « cú đá vào ổ kiến » của Trump có khía cạnh đáng chú ý của
 nó. Vì không hề biết đến sự phức tạp và lịch sử của hồ sơ Gaza, Trump 
có suy nghĩ không theo lối mòn. Hãy xem xét những vấn đề thực tế mà ông 
gợi ra.
Làm sao sống được ở Gaza trong tình trạng hiện nay ?
Gaza
 chỉ còn là đống đổ nát, đặc phái viên của Trump sau khi đến thăm khẳng 
định tình trạng phá hủy là quá sức tưởng tượng. Tất cả - bệnh viện, 
trường học, nhà ở, cơ sở hạ tầng - đều bị san bằng. Dưới những đống gạch
 vụn hãy còn hàng trăm tấn chất nổ cần phải tháo gỡ, và hàng ngàn xác 
chết đang phân hủy. Làm thế nào 2 triệu thường dân đang lây lất ngoài 
trời và không có gì để mưu sinh, có thể sống được trong điều kiện này ?
Donald
 Trump đặt ra một vấn đề chính đáng mà cộng đồng quốc tế muốn đánh trống
 lảng không muốn đề cập. Sau khi chế nhạo và lên án tổng thống Mỹ, người
 ta có thể để cho người Palestine trong tình trạng khốn khổ, chỉ giúp đỡ
 nhỏ giọt. Các nhà ngoại giao cả thế giới đều lặp đi lặp lại « giải pháp
 hai Nhà nước », nhưng tất cả - kể cả người Palestine ở Cisjordanie - 
đều biết rằng không hề có hy vọng. Sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 
07/10, hơn bao giờ hết Israel hoàn toàn không muốn, và Tel Aviv có 
phương tiện để chống lại những áp đặt.
Trump khó thể làm hơn 
Biden. Liệu đề nghị của tổng thống Mỹ là bất khả ? Có thể, trừ trường 
hợp các vương quốc vùng Vịnh mở rộng hầu bao. Cuối cùng, đừng quên rằng 
Gaza dù có bị tàn phá hay không, vẫn là một vấn đề trước sau gì cũng 
phải giải quyết. Một dân số 2 triệu người sống chen chúc trên diện tích 
365 kilomet vuông không có nguồn lợi nào, các biên giới bị đóng kín, dân
 tăng gấp đôi mỗi 30 năm…khó thể kéo dài. Vẫn trên Le Point, tác giả Gérard Araud kết luận, hãy lắng nghe Trump.
Elon Musk và Donald Trump : Cuộc tình mong manh 
L’Express
 đăng trên trang bìa hình vẽ hai ông Donald Trump và Elon Musk trong tư 
thế đang xô xát, cho rằng tuy hai nhân vật này liên minh với nhau nhưng 
không phải đều có cùng lợi ích. Quan hệ Trump-Musk không chỉ ở việc 
chống lại xu hướng « woke », mà chặt chẽ hơn nhiều.
Tuy ông Trump 
cũng là tỉ phú, nhưng không là gì so với gia tài 421 tỉ đô la của Musk. 
Nhà sử học Timothy Snyder của đại học Yale cho biết, tất cả những áp lực
 ông Trump tạo ra, từ việc đưa các đối thủ ra tòa, vận động cho các ứng 
cử viên của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ đều do Musk tài trợ. Musk đóng 
vai phản diện thay Trump trong việc cắt giảm ngân sách, và nghĩ rằng 
chính quyền Donald Trump có thể giúp cụ thể hóa ước vọng chinh phục Hỏa 
tinh cũng như cuộc cách mạng AI.
Nhưng phe MAGA có nhiều bất đồng 
với tỉ phú công nghệ, như việc cấp visa H-1B để Silicon Valley dễ dàng 
tuyển mộ người nhập cư tay nghề cao. Chánh văn phòng Nhà Trắng Susan 
Wiles khó thể để cho Musk làm mưa làm gió mãi ở Nhà Trắng. Danh sách các
 kẻ thù của Musk rất dài, và rất nhiều kẽ hở để tấn công. Một trong số 
đó là Elon Musk quan hệ mật thiết với Bắc Kinh, có nhà máy khổng lồ ở 
Trung Quốc -  liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hay không ? Một số 
người phe Dân Chủ cũng đã bắt đầu tẩy chay xe hơi Tesla. Bên cạnh đó là 
nguy cơ xung đột lợi ích : Các công ty của Musk như SpaceX, Neuralink, 
xAI, Tesla trông cậy vào những hợp đồng của chính phủ.
Thượng nghị
 sĩ Ron Wyden đã báo động về việc cơ quan DOGE do Elon Musk phụ trách 
xâm nhập được vào hệ thống ngân khố liên bang, kể cả số tiền chi trả cho
 những dịch vụ do các công ty cạnh tranh với Musk cung cấp. Trầm trọng 
hơn dưới mắt Donald Trump, là dư luận xoay chiều : Chỉ 1/3 có cảm tình 
với Elon Musk, và 60 % dân Mỹ chỉ trích việc tổng thống dựa vào khuyến 
cáo của nhà tỉ phú công nghệ để xác định chính sách. Nếu cuộc tình tan, 
khó có việc chia tay êm thắm vì cả hai không ai nhẹ tay với đồng minh 
cũ. Musk ngoảnh mặt với bang California từng giúp đỡ rất nhiều, còn 
Trump cắt bảo vệ an ninh cho cựu ngoại trưởng Mike Pompeo.
Trump-Putin : Mối quan hệ khó đoán
Một « cuộc tình khả nghi » khác là giữa tổng thống 47 của Mỹ và ông chủ điện Kremlin. Courrier International trích dịch bài viết của tờ The Sunday Times
 ở Luân Đôn, đặt câu hỏi cả hai đã nêu ra khả năng một cuộc gặp thượng 
đỉnh về Ukraina, nhưng với ý đồ gì ? Mark Galeotti, nhà sử học Anh 
chuyên nghiên cứu về Kremlin lưu ý, Trump và Putin đã gặp mặt tay đôi 
năm lần.
Lần gặp đầu tiên ở Đức, Trump đã thu lại những trang ghi 
chép của người phiên dịch, ra lệnh không được tiết lộ những gì đã nghe. 
Trong bữa ăn tối sau đó, Trump đã kéo ghế ngồi sát bên Putin để nói 
chuyện riêng. Nổi bật nhất là lần xuất hiện chung ở Helsinki năm 2018, 
hai người trao đổi khá lâu chỉ có phiên dịch bên cạnh, nhưng không cho 
ghi chép.
Donald Trump tái xuất, số phận của Ukraina tùy thuộc vào
 mối quan hệ cá nhân giữa tổng thống Mỹ với Vladimir Putin và Volodymyr 
Zelensky. Rõ ràng việc Trump tái đắc cử tạo ra hy vọng rất lớn ở Nga. Từ
 tháng 11/2024, Kremlin nhấn mạnh Trump sẽ giúp nhanh chóng chấm dứt 
chiến tranh. Giữa tháng Giêng, Putin lên ti vi nịnh nọt : « Nếu người ta không đánh cắp chiến thắng của ông ấy năm 2020, có lẽ đã không có cuộc khủng hoảng Ukraina năm 2022 ».
 Putin cũng đặc biệt gởi lời chúc mừng bằng video khi ứng cử viên Cộng 
Hòa đắc cử. Ông ta hy vọng vào một Yalta mới, nhưng quên mất thực tế phũ
 phàng – ngày nay Nga chẳng còn trọng lượng như Liên Xô hồi trước.
Volodymyr
 Zelensky cũng tìm cách siết chặt quan hệ cá nhân với Donald Trump. Ngay
 cả trước bầu cử, tổng thống Ukraina nói rằng Trump là người duy nhất là
 Putin sợ. Trong vòng thân cận của Donald Trump, Ukraina cũng có những 
người bạn ủng hộ. Chẳng hạn bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth khi điều 
trần trước Thượng Viện đã khẳng định : « Chúng ta biết ai là kẻ xâm lăng, ai là người tử tế ».
 Một nguy cơ khác cho Vladimir Putin là nếu đòi hỏi quá đáng, thì « một 
ông Trump nổi giận nguy hiểm hơn rất nhiều so với Biden hay Obama » - 
một quan chức Nga lo lắng nói với tác giả bài viết.
Cuộc đua trí thông minh nhân tạo  
Một chủ đề lớn khác là trí thông minh nhân tạo (AI). Courrier International
 đăng trên trang bìa hình vẽ hai cánh tay đang vật nhau, nhưng cánh tay 
mang cờ Trung Quốc thì cơ bắp còn cờ Mỹ thì xương xẩu, chạy tít « Trí thông minh nhân tạo, ai giỏi hơn sẽ thắng ». Trang bìa Le Nouvel Obs là một bàn tay robot lớn đang mở ra, với một con người nhỏ bé bên trong, chạy tựa « Cuộc sống của chúng ta dưới AI ».
Le Nouvel Obs nhắc lại, năm 2017, Vladimir Putin dự báo « Ai dẫn đầu về trí thông minh nhân tạo sẽ làm chủ thế giới ». Cùng năm ấy, Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX và Tesla nhưng chưa mua lại mạng X, tuyên bố : « Cuộc chiến giữa các nước để giành ưu thế về AI có thể dẫn đến Đệ tam Thế chiến ».
 Tám năm sau, chúng ta vẫn chưa ở ngưỡng chiến tranh thế giới, nhưng đã 
lao vào một cuộc đối đầu địa chính trị để nắm được trí thông minh nhân 
tạo. Công nghệ mang lại tiềm năng kinh tế, quân sự và xã hội chưa từng 
thấy trong lịch sử nhân loại, khiến mọi người đều ao ước. Và ở trung 
tâm, chẳng phải là nước Nga đang sa lầy trong cuộc xâm lăng Ukraina, mà 
là Hoa Kỳ và Trung Quốc, dưới cặp mắt lo lắng của châu Âu.
Bước 
nhảy mới nhất của « chiến tranh các vì sao » mới giúp Trung Quốc ghi 
điểm trước Hoa Kỳ : DeepSeek, một AI mạnh không kém ChatGPT nhưng rẻ hơn
 gấp nhiều lần. Một đòn nặng cho chính quyền Trump vừa tưng bừng tung ra
 chương trình « Stargate » với 500 tỉ đô la đầu tư vào trí thông minh 
nhân tạo, trong khi đối thủ dùng mã nguồn mở. Hơn nữa, DeepSeek được chế
 tạo dù Mỹ cấm bán những con chip bán dẫn tân tiến nhất. Một khả năng 
mới mở ra cho mọi nước, nhất là các nước phương Nam, đi theo mô hình 
DeepSeek. Tuy nhiên nhiều nước không quên nhấn mạnh dưới chế độ Tập Cận 
Bình, không hề có sự minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân.
Cần
 phải nói rằng đạo đức không có nhiều chỗ trong cuộc chạy đua trí thông 
minh nhân tạo. Về phía châu Âu không có nhà vô địch nào về AI, dù công 
ty Pháp Mistral cũng dùng mã nguồn mở, có thể thu được lợi ích. Liên 
Hiệp Châu Âu cổ vũ cho mô hình « AI tin cậy », sẽ là một trong những 
trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh quốc tế về trí thông minh nhân tạo sẽ
 diễn ra tại Paris ngày 10 và 11/02.
Lừa đảo trên mạng : Bọn tội phạm Trung Quốc vớ bẫm hơn cả ma túy
The Economist
 dành hồ sơ cho nạn lừa đảo trực tuyến, đã trở thành vấn nạn lớn hơn cả 
ma túy, chủ yếu do các tổ chức tội phạm Trung Quốc thực hiện. Cục Điều 
tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho biết tổn thất từ các vụ lừa đảo ở Mỹ đã 
tăng 22 % vào năm 2023 với trên 12,5 tỉ đô la, cao hơn rất nhiều so với 
thiệt hại từ các vụ trộm cắp, và có thể con số thực rất lớn vì nhiều nạn
 nhân không báo cáo với cảnh sát do cảm thấy xấu hổ.
Erin West, 
một cựu công tố viên từng thụ lý một số vụ lừa đảo kiểu này, ước tính 
rằng số tiền thực tế bị đánh cắp từ người Mỹ mỗi năm có thể lên tới 
khoảng 50 tỉ đô la, trung bình cứ 100 người Mỹ thì có khoảng một người 
trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Khó ai thoát được dù có trình độ,
 nhiều người còn trẻ và am hiểu công nghệ, cảnh sát, đặc vụ FBI, cố vấn 
tài chánh và nhà tâm lý học đều nằm trong số nạn nhân bị lừa đảo, thậm 
chí có cả một chủ ngân hàng. Đây có thể là một hồ sơ hiếm hoi mà Hoa Kỳ 
và Trung Quốc đều đồng thuận là phải diệt trừ.