Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 10 tháng 8 -2025 :

xxx

trumpkhoc
***********

Iran bắt 20 người bị nghi làm gián điệp cho Israel


Cơ quan tư pháp Iran thông báo đang điều tra 20 người bị bắt vì nghi ngờ "cấu kết với Israel" trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Asghar Jahangir hôm nay cho biết giới chức nước này đã bắt 20 người với cáo buộc là "điệp viên, đặc vụ hỗ trợ cho cơ quan tình báo hải ngoại Mossad của Israel" trong những tuần gần đây. "Những sự việc này đã lập tức được thụ lý và đang trong quá trình điều tra", ông Jahangir cho hay và cam kết sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin chi tiết sau khi mọi việc hoàn tất.

Quan chức Iran cũng tuyên bố Tehran sẽ xét xử nhanh chóng những người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Tel Aviv. "Hệ thống tư pháp sẽ không khoan nhượng trong xử lý gián điệp và đặc vụ của Israel, cũng như sẽ dạy cho họ bài học thông qua những phán quyết mạnh tay", ông Jahangir nói.

Khung cảnh tan hoang sau vụ tập kích ở Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: AP

Khung cảnh tan hoang sau vụ tập kích ở Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: AP

Israel ngày 13/6 phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và hơn 10 nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran đáp trả lại bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Hai nước nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn toàn diện do Mỹ đề xuất, có hiệu lực từ ngày 24/6.

Giới chức Iran đã công bố nhiều vụ bắt người bị nghi làm gián điệp cho Israel. Ít nhất 8 người Iran đã bị tử hình vì tội làm gián điệp trong những tháng gần đây. Iran hôm 6/8 cho biết đã tử hình Roozbeh Vadi, người bị kết tội chỉ điểm và gửi cho Israel thông tin về nhà khoa học hạt nhân trong xung đột 12 ngày, khiến họ bị hạ sát.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)


********

Ấn Độ tuyên bố S-400 đã hạ loạt máy bay Pakistan trong xung đột 4 ngày

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói rằng nước này bắn rơi 6 máy bay các loại của Pakistan trong xung đột tháng 5, phần lớn nhờ hệ thống S-400.

"Dữ liệu trinh sát đường không xác nhận ít nhất 5 tiêm kích cùng một máy bay cỡ lớn của Pakistan đã bị bắn rơi", Tư lệnh Không quân Ấn Độ A. P. Singh phát biểu tại sự kiện ở thành phố Bengaluru hôm nay. Đây là phát biểu đầu tiên của quan chức Ấn Độ về thành tích chiến đấu của lực lượng phòng không trong xung đột 4 ngày với Pakistan hồi tháng 5.

Ông Singh cho biết phần lớn máy bay quân sự Pakistan đều bị hạ bởi tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất.

"Máy bay cỡ lớn nhiều khả năng là trinh sát cơ, bị trúng tên lửa ở khoảng cách 300 km. Đây thực sự là phát bắn trúng mục tiêu xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không trong lịch sử thế giới", ông nói trong tiếng vỗ tay của đám đông gồm nhiều sĩ quan và quan chức chính phủ.

Thủ tướng Modi đứng trước bệ phóng S-400 tại căn cứ Adampur hôm 13/5. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Modi đứng trước bệ phóng S-400 tại căn cứ Adampur hôm 13/5. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Tư lệnh không quân Ấn Độ thêm rằng các cuộc tập kích hồi tháng 5 cũng đánh trúng "một trinh sát cơ và vài tiêm kích F-16" đậu trong kho ở hai sân bay tại đông nam Pakistan.

Pakistan chưa bình luận về tuyên bố của tướng Singh. Islamabad từng phủ nhận thông tin không quân nước này hứng chịu thiệt hại trong xung đột ngày 7-10/5.

Chuyên trang quốc phòng Ấn Độ Eurasian Times cuối tháng 5 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết hệ thống S-400 đã "lập kỷ lục thế giới" khi bắn rơi máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 Erieye của Pakistan ở cách trận địa 314 km. Nguồn tin lưu ý Pakistan có thể đã mất hai chiếc Erieye, gồm máy bay bị bắn rơi và một phi cơ trúng tên lửa khi nằm tại căn cứ.

Hindustan Times, một trong những tờ báo lớn nhất Ấn Độ, sau đó thêm rằng tổ hợp S-400 ở căn cứ Adampur tại bang Punjab đã tham chiến 11 lần trong 4 ngày xung đột, đạt thành tích bắn hạ thành công trinh sát cơ Erieye từ khoảng cách 315 km.

Thượng tướng về hưu Masood Akhtar, cựu lãnh đạo cấp cao của không quân Pakistan, khi đó tiết lộ trên truyền hình rằng Islamabad đã mất một máy bay cảnh báo sớm trong đợt tấn công bằng tên lửa BrahMos của New Delhi đêm 9/5.

"Ấn Độ phóng liên tiếp 4 tên lửa siêu thanh BrahMos. Các phi công Pakistan cố gắng sơ tán phi cơ đến nơi an toàn, nhưng quả đạn thứ tư đã đánh trúng nhà chứa máy bay tại căn cứ Bholari, nơi có một máy bay cảnh báo sớm đang đậu", ông cho biết.

Vị trí căn cứ Adampur (chấm đỏ). Đồ họa: CNN

Vị trí căn cứ Adampur (chấm đỏ). Đồ họa: CNN

Ấn Độ hồi năm 2018 ký thỏa thuận trị giá hơn 5,4 tỷ USD để mua 5 tổ hợp S-400 từ Nga, hệ thống đầu tiên được triển khai ở bang Punjab sau đó ba năm nhằm ứng phó mối đe dọa từ các nước láng giềng. Truyền thông Ấn Độ nhận định tên lửa S-400 giúp nâng cao đáng kể năng lực của lưới phòng không đa tầng, qua đó bảo vệ tốt hơn các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng.

Quân đội Pakistan ngày 10/5 thông báo đã triển khai tiêm kích JF-17 khai hỏa loạt tên lửa siêu thanh nhằm vào căn cứ Adampur, tuyên bố phá hủy hệ thống S-400 triển khai tại đây nhưng không đưa ra bằng chứng.

Giới chức Ấn Độ bác bỏ và khẳng định đây là "tin giả". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/5 thăm căn cứ Adampur, ca ngợi vai trò của hệ thống phòng không tầm xa S-400. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh của hệ thống này tại Ấn Độ.

Thùy Lâm (Theo Reuters, NDTV)


*********

Tổng thống Belarus tuyên bố không tái tranh cử, nhận định về tình hình Ukraine

Việt Dũng

Theo TASS, tạp chí Time của Mỹ ngày 8/8 đã công bố bài phỏng vấn với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tại đây, ông Lukashenko tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo của đất nước.

"Tôi nghĩ rằng chính sách của Tổng thống tiếp theo sẽ khác biệt với mình, nhưng hy vọng chúng được xây dựng trên những gì đã có, và hướng tới việc phát triển đất nước một cách vững chắc", ông Lukashenko trả lời khi được hỏi về người kế nhiệm trong tương lai.

Giới quan sát nhận định, đây được coi là một động thái tương đối bất ngờ, bởi ông Lukashenko là nhà lãnh đạo đầu tiên và duy nhất của Belarus sau khi nước này giành được độc lập. Ông Lukashenko đã làm Tổng thống 6 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1994 đến nay, và sẽ lãnh đạo Belarus cho tới khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra vào năm 2030.

1451045 tass.jpg
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko cũng đưa ra một số nhận xét về cuộc xung đột Ukraine, khẳng định ông sẵn sàng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Đầu tiên, Nga không thể bị đánh bại tại Ukraine, nhưng Ukraine thì có thể. Chúng ta không nên để kịch bản này xảy ra, hãy cùng đi tới một thỏa thuận", ông Lukashenko nói.

Theo ông Lukashenko, nếu Nga và Ukraine đàm phán thận trọng và đưa ra một số nhượng bộ nhất định, thì việc đạt được hòa bình lâu dài là hoàn toàn khả thi.

"Tôi hy vọng thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không bao gồm điều khoản về một vùng phi quân sự (DMZ). Mong rằng Nga và Ukraine sẽ có một đường biên giới bình thường", ông Lukashenko chia sẻ.

Trong ngày 8/8, Tổng thống Lukashenko cũng điện đàm với Tổng thống Putin để trao đổi về cuộc gặp giữa chủ nhân Điện Kremlin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.


***********

Ông Zelensky quyết không nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga

Tuấn Trần

Tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, chính quyền Kiev sẵn sàng cho những giải pháp thật sự có thể mang lại hòa bình, nhưng bất kỳ giải pháp nào không có sự tham gia của Ukraine đều vô nghĩa.

“Ukraine sẽ không nhượng đất đai cho ai khác. Bất kỳ quyết định nào chống lại chúng tôi, bất kỳ quyết định nào không có sự tham gia của Ukraine cũng đều là những động thái chống lại hòa bình”, Tổng thống Ukraine nói trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X trưa nay (9/8).

Ukraine 1.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

Theo ông Zelensky, Kiev luôn sẵn sàng cho những quyết định thực sự có thể mang lại hòa bình nhưng đó phải là một nền hòa bình “mang phẩm giá”.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8 tại Điện Kremlin đã đề xuất biện pháp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine theo 2 giai đoạn. Trong đó, vào giai đoạn sau, giới lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ nhất trí về một kế hoạch hòa bình cuối cùng, sau đó mới đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Cũng trong trưa 9/8, ông Zelensky đã công bố lệnh trừng phạt 35 cá nhân và tổ chức có liên quan tới Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước (Rosatom) và nhiều công ty năng lượng khác của Nga. Cụ thể, các đòn trừng phạt này sẽ áp lên 18 cá nhân và 17 công ty “dính líu đến nỗ lực cố tích hợp nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào hệ thống năng lượng Nga và việc Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 2022”.

Được biết, các lệnh trừng phạt trên sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày hôm nay (9/8).


************

Ukraine và đồng minh phương Tây nhóm họp trước hội đàm Trump – Putin

Tuấn Trần

Trang Axios trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, mục đích cuộc họp lần này giữa các quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ là nhằm “đạt được một lập trường chung” trước khi Tổng thống Mỹ Trump gặp người đồng cấp Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 tới. Dự kiến, cuộc họp giữa giới chức Ukraine và phương Tây sẽ diễn ra ở Anh vào cuối tuần này.

Ukraine 1.jpg
Một cuộc họp giữa giới lãnh đạo Ukraine và phương Tây. Ảnh: Presidentti.fi

“Ý tưởng về cuộc họp trực tiếp ở Anh được đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu. Công tác chuẩn bị cho sự kiện được đề xuất trên đang được thảo luận, trong đó bao gồm việc ai sẽ tham gia nhóm họp”, một nguồn tin cho biết.

Theo tờ New York Times, khi trả lời phỏng vấn báo giới tại Nhà Trắng hôm 8/8, Tổng thống Mỹ Trump đã tiết lộ thời gian và địa điểm cuộc gặp của ông với người đồng cấp Nga Putin, đồng thời úp mở rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể “bao gồm việc trao đổi một số vùng lãnh thổ”.

Trước đó, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, trong cuộc điện đàm với giới chức cấp cao của châu Âu và Ukraine đã tiết lộ một số yêu cầu của lãnh đạo Điện Kremlin trong cuộc gặp kéo dài 3 tiếng ở Moscow hôm 6/8. Theo ông Witkoff, ông Putin sẽ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn nếu Kiev rút tất cả các đơn vị vũ trang khỏi vùng Donetsk, miền đông Ukraine và trao cho Nga quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk và bán đảo Crưm.

Tuy nhiên, trong một cuộc điện đàm sau đó, ông Witkoff chia sẻ với giới chức phương Tây rằng, ông Putin sẵn sàng “đóng băng” khu vực tiền tuyến chạy dọc các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.


*********

Ukraine lắp tên lửa chống UAV lên máy bay phun thuốc sâu

Ukraine lắp tên lửa đối không R-73, vốn dành cho tiêm kích, lên máy bay phun thuốc sâu Z-137 để đối phó với UAV của đối phương.

Video được công bố ngày 8/8 cho thấy một máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 bay thấp qua cánh đồng ngô của Ukraine, thân phi cơ được sơn màu xám với hai vạch trắng ở đuôi để giảm nguy cơ bị bắn nhầm.

Phía dưới mỗi cánh chiếc Z-137 được lắp một giá treo gắn tên lửa đối không R-73. Loại đạn này vốn được trang bị cho tiêm kích Su-37 hoặc MiG-29, có thể đánh trúng mục tiêu bay đối đầu từ khoảng cách 30 km và bám đuổi mục tiêu cách 14 km.

Zlin Z-137, còn gọi là Zlin Z-37, được Tiệp Khắc chế tạo từ năm 1965-1987 với hơn 710 chiếc đã xuất xưởng. Mẫu máy bay nông nghiệp này chủ yếu được sử dụng để phun thuốc sâu, rải phân bón hoặc gieo hạt, có thể đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Máy bay nông nghiệp Ukraine lắp tên lửa đối không để chống UAV

Máy bay nông nghiệp Z-137 gắn tên lửa đối không R-73 của Ukraine trong video công bố ngày 8/8. Video: X/bayraktar_1love

"Máy bay nông nghiệp gắn tên lửa đối không là một trong những phương án chống UAV ấn tượng nhất của Ukraine từ trước đến nay", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự War Zone nhận định. "Cải tiến này cho thấy cách Ukraine liên tục phát triển các hệ thống phòng không tùy biến và tận dụng kho tên lửa cũ".

Chưa rõ phi công trên máy bay Z-137 sẽ nhắm mục tiêu thế nào. Phi cơ trong video dường như không được trang bị hệ thống cảm biến để phát hiện mục tiêu và ngắm bắn cho tên lửa.

"Nếu không có cảm biến, máy bay Z-137 gắn tên lửa đối không R-73 sẽ chủ yếu tác chiến vào ban ngày", Newdick cho biết. "Kính nhìn đêm có thể là một giải pháp thay thế khả thi".

Đây không phải máy bay nông nghiệp đầu tiên được chuyển đổi sang mục đích quân sự. Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt của không quân Mỹ hồi đầu năm giới thiệu OA-1K Skyraider II, biến thể quân sự của máy bay nông nghiệp Air Tractor AT-802. Quân đội Mỹ dự kiến mua 75 chiếc OA-1K.

OA-1K có tốc độ tối đa hơn 390 km/h và tốc độ hành trình 330 km/h, tầm hoạt động hơn 2.400 km. Máy bay được trang bị 10 giá treo có thể lắp tên lửa AGM-114, cụm ống phóng tên lửa AGR-20 và bom dẫn đường GBU-12.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 10 tháng 8 -2025 :

xxx

trumpkhoc
***********

Iran bắt 20 người bị nghi làm gián điệp cho Israel


Cơ quan tư pháp Iran thông báo đang điều tra 20 người bị bắt vì nghi ngờ "cấu kết với Israel" trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Asghar Jahangir hôm nay cho biết giới chức nước này đã bắt 20 người với cáo buộc là "điệp viên, đặc vụ hỗ trợ cho cơ quan tình báo hải ngoại Mossad của Israel" trong những tuần gần đây. "Những sự việc này đã lập tức được thụ lý và đang trong quá trình điều tra", ông Jahangir cho hay và cam kết sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin chi tiết sau khi mọi việc hoàn tất.

Quan chức Iran cũng tuyên bố Tehran sẽ xét xử nhanh chóng những người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Tel Aviv. "Hệ thống tư pháp sẽ không khoan nhượng trong xử lý gián điệp và đặc vụ của Israel, cũng như sẽ dạy cho họ bài học thông qua những phán quyết mạnh tay", ông Jahangir nói.

Khung cảnh tan hoang sau vụ tập kích ở Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: AP

Khung cảnh tan hoang sau vụ tập kích ở Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: AP

Israel ngày 13/6 phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và hơn 10 nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran đáp trả lại bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Hai nước nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn toàn diện do Mỹ đề xuất, có hiệu lực từ ngày 24/6.

Giới chức Iran đã công bố nhiều vụ bắt người bị nghi làm gián điệp cho Israel. Ít nhất 8 người Iran đã bị tử hình vì tội làm gián điệp trong những tháng gần đây. Iran hôm 6/8 cho biết đã tử hình Roozbeh Vadi, người bị kết tội chỉ điểm và gửi cho Israel thông tin về nhà khoa học hạt nhân trong xung đột 12 ngày, khiến họ bị hạ sát.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)


********

Ấn Độ tuyên bố S-400 đã hạ loạt máy bay Pakistan trong xung đột 4 ngày

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói rằng nước này bắn rơi 6 máy bay các loại của Pakistan trong xung đột tháng 5, phần lớn nhờ hệ thống S-400.

"Dữ liệu trinh sát đường không xác nhận ít nhất 5 tiêm kích cùng một máy bay cỡ lớn của Pakistan đã bị bắn rơi", Tư lệnh Không quân Ấn Độ A. P. Singh phát biểu tại sự kiện ở thành phố Bengaluru hôm nay. Đây là phát biểu đầu tiên của quan chức Ấn Độ về thành tích chiến đấu của lực lượng phòng không trong xung đột 4 ngày với Pakistan hồi tháng 5.

Ông Singh cho biết phần lớn máy bay quân sự Pakistan đều bị hạ bởi tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất.

"Máy bay cỡ lớn nhiều khả năng là trinh sát cơ, bị trúng tên lửa ở khoảng cách 300 km. Đây thực sự là phát bắn trúng mục tiêu xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không trong lịch sử thế giới", ông nói trong tiếng vỗ tay của đám đông gồm nhiều sĩ quan và quan chức chính phủ.

Thủ tướng Modi đứng trước bệ phóng S-400 tại căn cứ Adampur hôm 13/5. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Modi đứng trước bệ phóng S-400 tại căn cứ Adampur hôm 13/5. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Tư lệnh không quân Ấn Độ thêm rằng các cuộc tập kích hồi tháng 5 cũng đánh trúng "một trinh sát cơ và vài tiêm kích F-16" đậu trong kho ở hai sân bay tại đông nam Pakistan.

Pakistan chưa bình luận về tuyên bố của tướng Singh. Islamabad từng phủ nhận thông tin không quân nước này hứng chịu thiệt hại trong xung đột ngày 7-10/5.

Chuyên trang quốc phòng Ấn Độ Eurasian Times cuối tháng 5 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết hệ thống S-400 đã "lập kỷ lục thế giới" khi bắn rơi máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 Erieye của Pakistan ở cách trận địa 314 km. Nguồn tin lưu ý Pakistan có thể đã mất hai chiếc Erieye, gồm máy bay bị bắn rơi và một phi cơ trúng tên lửa khi nằm tại căn cứ.

Hindustan Times, một trong những tờ báo lớn nhất Ấn Độ, sau đó thêm rằng tổ hợp S-400 ở căn cứ Adampur tại bang Punjab đã tham chiến 11 lần trong 4 ngày xung đột, đạt thành tích bắn hạ thành công trinh sát cơ Erieye từ khoảng cách 315 km.

Thượng tướng về hưu Masood Akhtar, cựu lãnh đạo cấp cao của không quân Pakistan, khi đó tiết lộ trên truyền hình rằng Islamabad đã mất một máy bay cảnh báo sớm trong đợt tấn công bằng tên lửa BrahMos của New Delhi đêm 9/5.

"Ấn Độ phóng liên tiếp 4 tên lửa siêu thanh BrahMos. Các phi công Pakistan cố gắng sơ tán phi cơ đến nơi an toàn, nhưng quả đạn thứ tư đã đánh trúng nhà chứa máy bay tại căn cứ Bholari, nơi có một máy bay cảnh báo sớm đang đậu", ông cho biết.

Vị trí căn cứ Adampur (chấm đỏ). Đồ họa: CNN

Vị trí căn cứ Adampur (chấm đỏ). Đồ họa: CNN

Ấn Độ hồi năm 2018 ký thỏa thuận trị giá hơn 5,4 tỷ USD để mua 5 tổ hợp S-400 từ Nga, hệ thống đầu tiên được triển khai ở bang Punjab sau đó ba năm nhằm ứng phó mối đe dọa từ các nước láng giềng. Truyền thông Ấn Độ nhận định tên lửa S-400 giúp nâng cao đáng kể năng lực của lưới phòng không đa tầng, qua đó bảo vệ tốt hơn các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng.

Quân đội Pakistan ngày 10/5 thông báo đã triển khai tiêm kích JF-17 khai hỏa loạt tên lửa siêu thanh nhằm vào căn cứ Adampur, tuyên bố phá hủy hệ thống S-400 triển khai tại đây nhưng không đưa ra bằng chứng.

Giới chức Ấn Độ bác bỏ và khẳng định đây là "tin giả". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/5 thăm căn cứ Adampur, ca ngợi vai trò của hệ thống phòng không tầm xa S-400. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh của hệ thống này tại Ấn Độ.

Thùy Lâm (Theo Reuters, NDTV)


*********

Tổng thống Belarus tuyên bố không tái tranh cử, nhận định về tình hình Ukraine

Việt Dũng

Theo TASS, tạp chí Time của Mỹ ngày 8/8 đã công bố bài phỏng vấn với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tại đây, ông Lukashenko tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo của đất nước.

"Tôi nghĩ rằng chính sách của Tổng thống tiếp theo sẽ khác biệt với mình, nhưng hy vọng chúng được xây dựng trên những gì đã có, và hướng tới việc phát triển đất nước một cách vững chắc", ông Lukashenko trả lời khi được hỏi về người kế nhiệm trong tương lai.

Giới quan sát nhận định, đây được coi là một động thái tương đối bất ngờ, bởi ông Lukashenko là nhà lãnh đạo đầu tiên và duy nhất của Belarus sau khi nước này giành được độc lập. Ông Lukashenko đã làm Tổng thống 6 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1994 đến nay, và sẽ lãnh đạo Belarus cho tới khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra vào năm 2030.

1451045 tass.jpg
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko cũng đưa ra một số nhận xét về cuộc xung đột Ukraine, khẳng định ông sẵn sàng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Đầu tiên, Nga không thể bị đánh bại tại Ukraine, nhưng Ukraine thì có thể. Chúng ta không nên để kịch bản này xảy ra, hãy cùng đi tới một thỏa thuận", ông Lukashenko nói.

Theo ông Lukashenko, nếu Nga và Ukraine đàm phán thận trọng và đưa ra một số nhượng bộ nhất định, thì việc đạt được hòa bình lâu dài là hoàn toàn khả thi.

"Tôi hy vọng thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không bao gồm điều khoản về một vùng phi quân sự (DMZ). Mong rằng Nga và Ukraine sẽ có một đường biên giới bình thường", ông Lukashenko chia sẻ.

Trong ngày 8/8, Tổng thống Lukashenko cũng điện đàm với Tổng thống Putin để trao đổi về cuộc gặp giữa chủ nhân Điện Kremlin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.


***********

Ông Zelensky quyết không nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga

Tuấn Trần

Tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, chính quyền Kiev sẵn sàng cho những giải pháp thật sự có thể mang lại hòa bình, nhưng bất kỳ giải pháp nào không có sự tham gia của Ukraine đều vô nghĩa.

“Ukraine sẽ không nhượng đất đai cho ai khác. Bất kỳ quyết định nào chống lại chúng tôi, bất kỳ quyết định nào không có sự tham gia của Ukraine cũng đều là những động thái chống lại hòa bình”, Tổng thống Ukraine nói trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X trưa nay (9/8).

Ukraine 1.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

Theo ông Zelensky, Kiev luôn sẵn sàng cho những quyết định thực sự có thể mang lại hòa bình nhưng đó phải là một nền hòa bình “mang phẩm giá”.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8 tại Điện Kremlin đã đề xuất biện pháp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine theo 2 giai đoạn. Trong đó, vào giai đoạn sau, giới lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ nhất trí về một kế hoạch hòa bình cuối cùng, sau đó mới đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Cũng trong trưa 9/8, ông Zelensky đã công bố lệnh trừng phạt 35 cá nhân và tổ chức có liên quan tới Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước (Rosatom) và nhiều công ty năng lượng khác của Nga. Cụ thể, các đòn trừng phạt này sẽ áp lên 18 cá nhân và 17 công ty “dính líu đến nỗ lực cố tích hợp nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào hệ thống năng lượng Nga và việc Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 2022”.

Được biết, các lệnh trừng phạt trên sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày hôm nay (9/8).


************

Ukraine và đồng minh phương Tây nhóm họp trước hội đàm Trump – Putin

Tuấn Trần

Trang Axios trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, mục đích cuộc họp lần này giữa các quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ là nhằm “đạt được một lập trường chung” trước khi Tổng thống Mỹ Trump gặp người đồng cấp Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 tới. Dự kiến, cuộc họp giữa giới chức Ukraine và phương Tây sẽ diễn ra ở Anh vào cuối tuần này.

Ukraine 1.jpg
Một cuộc họp giữa giới lãnh đạo Ukraine và phương Tây. Ảnh: Presidentti.fi

“Ý tưởng về cuộc họp trực tiếp ở Anh được đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu. Công tác chuẩn bị cho sự kiện được đề xuất trên đang được thảo luận, trong đó bao gồm việc ai sẽ tham gia nhóm họp”, một nguồn tin cho biết.

Theo tờ New York Times, khi trả lời phỏng vấn báo giới tại Nhà Trắng hôm 8/8, Tổng thống Mỹ Trump đã tiết lộ thời gian và địa điểm cuộc gặp của ông với người đồng cấp Nga Putin, đồng thời úp mở rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể “bao gồm việc trao đổi một số vùng lãnh thổ”.

Trước đó, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, trong cuộc điện đàm với giới chức cấp cao của châu Âu và Ukraine đã tiết lộ một số yêu cầu của lãnh đạo Điện Kremlin trong cuộc gặp kéo dài 3 tiếng ở Moscow hôm 6/8. Theo ông Witkoff, ông Putin sẽ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn nếu Kiev rút tất cả các đơn vị vũ trang khỏi vùng Donetsk, miền đông Ukraine và trao cho Nga quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk và bán đảo Crưm.

Tuy nhiên, trong một cuộc điện đàm sau đó, ông Witkoff chia sẻ với giới chức phương Tây rằng, ông Putin sẵn sàng “đóng băng” khu vực tiền tuyến chạy dọc các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.


*********

Ukraine lắp tên lửa chống UAV lên máy bay phun thuốc sâu

Ukraine lắp tên lửa đối không R-73, vốn dành cho tiêm kích, lên máy bay phun thuốc sâu Z-137 để đối phó với UAV của đối phương.

Video được công bố ngày 8/8 cho thấy một máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 bay thấp qua cánh đồng ngô của Ukraine, thân phi cơ được sơn màu xám với hai vạch trắng ở đuôi để giảm nguy cơ bị bắn nhầm.

Phía dưới mỗi cánh chiếc Z-137 được lắp một giá treo gắn tên lửa đối không R-73. Loại đạn này vốn được trang bị cho tiêm kích Su-37 hoặc MiG-29, có thể đánh trúng mục tiêu bay đối đầu từ khoảng cách 30 km và bám đuổi mục tiêu cách 14 km.

Zlin Z-137, còn gọi là Zlin Z-37, được Tiệp Khắc chế tạo từ năm 1965-1987 với hơn 710 chiếc đã xuất xưởng. Mẫu máy bay nông nghiệp này chủ yếu được sử dụng để phun thuốc sâu, rải phân bón hoặc gieo hạt, có thể đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Máy bay nông nghiệp Ukraine lắp tên lửa đối không để chống UAV

Máy bay nông nghiệp Z-137 gắn tên lửa đối không R-73 của Ukraine trong video công bố ngày 8/8. Video: X/bayraktar_1love

"Máy bay nông nghiệp gắn tên lửa đối không là một trong những phương án chống UAV ấn tượng nhất của Ukraine từ trước đến nay", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự War Zone nhận định. "Cải tiến này cho thấy cách Ukraine liên tục phát triển các hệ thống phòng không tùy biến và tận dụng kho tên lửa cũ".

Chưa rõ phi công trên máy bay Z-137 sẽ nhắm mục tiêu thế nào. Phi cơ trong video dường như không được trang bị hệ thống cảm biến để phát hiện mục tiêu và ngắm bắn cho tên lửa.

"Nếu không có cảm biến, máy bay Z-137 gắn tên lửa đối không R-73 sẽ chủ yếu tác chiến vào ban ngày", Newdick cho biết. "Kính nhìn đêm có thể là một giải pháp thay thế khả thi".

Đây không phải máy bay nông nghiệp đầu tiên được chuyển đổi sang mục đích quân sự. Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt của không quân Mỹ hồi đầu năm giới thiệu OA-1K Skyraider II, biến thể quân sự của máy bay nông nghiệp Air Tractor AT-802. Quân đội Mỹ dự kiến mua 75 chiếc OA-1K.

OA-1K có tốc độ tối đa hơn 390 km/h và tốc độ hành trình 330 km/h, tầm hoạt động hơn 2.400 km. Máy bay được trang bị 10 giá treo có thể lắp tên lửa AGM-114, cụm ống phóng tên lửa AGR-20 và bom dẫn đường GBU-12.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm