Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 10 tháng 8 -2026 :

xxxx

trim-tien
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Biển Đông: Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ được đưa ra hôm 08/08/2026. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.

(Reuters) - Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố ngày 20/08/2026. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương 26,8 tỷ euro. Ngân sách này bao gồm các khoản chi dành cho lực lượng tuần duyên, cựu quân nhân và các dự án đặc biệt. Tổng ngân sách quốc phòng, cũng như trong năm nay, sẽ vượt mức 3% tổng sản phẩm quốc nội của Đài Loan. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.

(Le Monde) - Vụ drone : Bulgarie triệu đại sứ Ukraina. Bộ trưởng Quốc Phòng Bulgarie Dimitar Stoyanov thông báo drone rơi tại Bulgarie vào hôm qua, 08/08/2026, thuộc loại « được quân đội Ukraina sử dụng rộng rãi ». Đại sứ Ukraina đã được triệu tập để họp vào thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraina tuyên bố rằng nước này không « cố ý » nhắm mục tiêu vào Bulgarie bằng drone và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

(Le Monde) - Chiến tranh Ukraina : Nga oanh kích một kho vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay, 09/08/2026, cho biết một nhà kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro, miền đông trung bộ Ukraina, đã « bị tấn công và phá hủy ». Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào từ đầu 2022, WHO đã ghi nhận 3.148 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế tại Ukraina.

(Reuters) - Serbia ủng hộ độc lập của Ukraina, nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm 08/08/2026 cũng tuyên bố Beograd muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía tổng thống Ukraina, trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Beograd tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraina chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây.  Phát biểu tại Beograd, ông Zelesky cảnh báo Ukraina sẽ bước vào mùa đông tới với « gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn » do các cuộc không kích của Nga.

(AFP) - Bệnh ung thư của cựu tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn vào đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 08/08/2026 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. Bốn tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden, hồi tháng 05/2025, thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký tổng thống của ông Biden dự được phát hành ngày 17/11/2026.

(RFI) - Canada : Cháy rừng dữ dội ở miền tây, bang British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp. Mặc dù cháy rừng xảy ra thường xuyên tại Canada, việc chính quyền hôm 08/08/2026 ban bố tình trạng khẩn cấp vẫn là một biện pháp đặc biệt, cho thấy mức độ nghiêm trọng và sức tàn phá của đám cháy lần này. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Đám cháy đã thiêu rụi hơn 10.000 hécta rừng, tương đương diện tích thành phố Paris. Lửa có thể lên cao tới 90m. Hơn 2.000 lính cứu hỏa đang được huy động để dập lửa. Thủ hiến bang British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 3,5 triệu hécta đã bị thiêu rụi tại Canada do cháy rừng.

(AFP) - Indonesia đóng cửa một vườn quốc gia trên đảo Java do cháy rừng. Quyết định được nhà chức trách Indonesia đưa ra tối 08/08/2026. Các đám cháy đã thiêu rụi 176 hécta kể từ khi một vụ hỏa hoạn bùng phát hôm thứ Hai tại vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, gần núi lửa Bromo, một điểm du lịch thu hút đông khách ở miền đông đảo Java. Trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 107.000 hécta đã bị cháy tại Indonesia, tức là hơn gấp đôi diện tích cháy rừng trong cả năm 2023.

(AFP) - Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Nhiều người phải sơ tán và chính quyền ban bố mức cảnh báo cao nhất. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa của Nhật Bản. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào cuối ngày Chủ Nhật hoặc sáng sớm thứ Hai tại tỉnh Chiết Giang hoặc tỉnh Phúc Kiến. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa của Nhật Bản. Theo chính quyền Okinawa, 7 người đã bị thương nhẹ. Đến chiều nay, giờ địa phương, khoảng 5.290 hộ gia đình tại Okinawa vẫn bị mất điện. Tại Đài Loan, hàng chục tuyến phà đã phải tạm ngừng hoạt động và hơn 180 chuyến bay bị hủy.

(Reuters) - Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 08/08/2026 tuyên bố như trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Anadolu. Theo ông, thỏa thuận quốc phòng mà Ankara ký với Pakistan và Ả Rập Xê Út cho phép các nước hỗ trợ nhau tương tự Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, nhưng ông nhấn mạnh thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Cũng theo ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, một ủy ban cấp bộ trưởng, tương tự cơ chế của NATO, sẽ được thành lập trong khuôn khổ liên minh, cùng với một ban thư ký đặt tại Ả Rập Xê Út.


*****************

Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ về Gaza, công bố cuối tháng 07/2026

Trọng Thành

Chính phủ Israel chính thức ‘‘bác bỏ’’ kế hoạch về Gaza, giai đoạn hai, của chính quyền Trump đưa ra hồi cuối tháng 07/2026, đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên đã được tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.

Trong một cuộc họp nội các hôm nay, 09/08/2026, thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel ‘‘bác bỏ văn bản 15 điểm’’ do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình cho Gaza của tổng thống Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel ‘‘sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào (khỏi vùng lãnh thổ Palestine), cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp’’.

Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas : ‘‘Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng lẫn vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí’’. Theo báo Israel Haaretz, thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh ‘‘chừng nào tôi còn là thủ tướng, sẽ không có Nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức tên gọi theo Kinh thánh để chỉ vùng Cisjordanie của người Palestine’’.

Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn hai cho dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel.

Ngày 30/07, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một ‘‘thỏa thuận lịch sử’’ về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Bản lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza, quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF). Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này ‘‘không phản ánh lập trường của Israel’’.


********

FIFA bên bờ khủng hoảng : Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực ? - Tạp chí thể thao - RFI

Anh Vũ

FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Nhưng ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng chủ tịch Gianni Infantino, đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 03/2027.

Quảng cáo

Điều đáng nói là lần này, đối thủ của ông không chỉ là một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn quốc gia của châu Âu đã rút sự ủng hộ ông, trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương.

Điều gì đang xảy ra bên trong FIFA ?

Nguyên nhân trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, đồng thời mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân.

Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribê CONCACAF đặc biệt phản đối cách thức ra quyết định. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút lại kế hoạch.


Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của giới bóng đá với vị chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua và quyền lực của ông Infantino đang bị thách thức thực sự :

Ai sẽ quyết định tương lai của Gianni Infantino ?

Không nhất thiết là UEFA, cũng chưa chắc là châu Phi. Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm : những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn lưỡng lự. Chính nhóm thứ ba này có thể quyết định tương lai của chủ tịch FIFA.

Theo giới phân tích, Infantino hiện đã có sự ủng hộ công khai của hơn 60 liên đoàn. Nhưng con số này vẫn chưa đủ để bảo đảm ông giành được đa số cần thiết cho cuộc bầu cử năm 2027. Từ nay đến tháng 03/2027, cuộc chiến sẽ không chỉ là cuộc chiến giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.

Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay vì thế không chỉ là câu chuyện về số phận cá nhân Gianni Infantino. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn đối với bóng đá thế giới : FIFA là một tổ chức thể thao quốc tế hay đang dần trở thành một tập đoàn giải trí thể thao toàn cầu ?


*********

Tình trạng ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển biến xấu

Việt Dũng

Theo tờ New York Times, ông Hunter Biden ngày 8/8 đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cha mình, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC.

"Bệnh ung thư của cha tôi đã di căn tới xương và đang lan rộng, gây đau đớn dữ dội và khiến ông ấy suy nhược nghiêm trọng. Đây là điều rất buồn khi phải chứng kiến. Tôi ước gì ông có thể quở trách mình nhiều hơn, bởi tình hình thực sự không được tốt", ông Hunter cho biết.

19dc biden kzwv superJumbo.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NYT

Tuy vậy, ông Hunter nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Mỹ vẫn quan tâm tới đất nước và sẵn sàng lên tiếng công khai về những vấn đề quan trọng. "Ông ấy vẫn sẽ ở ngoài đó, vẫn sẽ làm công việc của mình, bởi ông ấy tin tưởng vào đất nước này", ông Hunter nói.

Trong cuộc phỏng vấn, con trai cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định vô cùng biết ơn đối với lệnh ân xá nhận được từ cha mình. "Tôi chỉ biết cảm ơn vì những gì ông ấy đã làm cho tôi. Lệnh ân xá đó rất dễ bị chỉ trích và mọi người có lý do chính đáng", ông Hunter chia sẻ.

Hiện Văn phòng của ông Joe Biden chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc phỏng vấn của ông Hunter.

Ông Biden được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 5/2025, chưa đầy 4 tháng sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Tới tháng 10/2025, người phát ngôn của ông cho biết cựu Tổng thống đang được điều trị bằng xạ trị và liệu pháp hormone. Việc điều trị ung thư đã khiến cuộc sống của ông Biden trở nên khá kín đáo, khi ông chủ yếu giao tiếp trong vòng tròn gồm người thân, bạn bè lâu năm và các trợ lý thân cận.

Theo kế hoạch dự kiến, ông Biden sẽ xuất bản một cuốn hồi ký có tựa đề "Promise Me, America" (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ) vào ngày 17/11, tức sau cuộc bầu cử giữa kỳ.


**********

Israel chuẩn bị cho khả năng đơn phương tấn công Iran

Hoài Linh

Trump Netanyahu. WANA
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) đã ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran. Ảnh: WANA

Kênh 13 của Israel ngày 8/8 đưa tin Tel Aviv vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Iran.

Trước đó, đài CNN đưa tin Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine trong những tuần gần đây đã bày tỏ lo ngại về diễn biến của cuộc xung đột với các quan chức cấp cao ở Washington. Vị tướng hàng đầu của Mỹ được cho đang tìm kiếm một "lối thoát", với lập luận việc leo thang hơn nữa có thể tạo ra những rủi ro mới và Tổng thống Donald Trump sẽ khó đạt được các mục tiêu của mình nếu chỉ dựa vào các cuộc không kích.

Hãng tin Al Jazeera trước đó đưa tinThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ám chỉ khả năng cân nhắc hành động đơn phương nhằm kéo dài cuộc đối đầu tốn kém với Iran, ngay cả khi Washington và Tehran dường như đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời về việc mở cửa eo biển Hormuz.

Mô tả Mỹ là "đồng minh lớn nhất của Israel", nhưng ông Netanyahu vẫn khẳng định sẵn sàng thực hiện "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo an ninh cho đất nước.

Israel chỉ chính thức tấn công Iran một lần kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ - Iran có hiệu lực vào tháng 4, ngay cả sau khi thỏa thuận này đổ vỡ và hai bên tái diễn xung đột. Tuy nhiên, giới quan sát, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Trump tin ông Netanyahu muốn duy trì sự can dự của Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran.


*******

81 năm Hiroshima – Nagasaki: Thị trưởng phản đối vũ khí hạt nhân, Tokyo muốn đổi chính sách

Phan Minh

Hôm nay 09/08/2026, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Nagasaki hứng chịu vụ Mỹ ném bom nguyên tử ngày 09/08/1945 trong Đệ Nhị Thế Chiến, sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima hôm 06/08 vừa qua. Hai vụ ném bom đã khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng.

Tại buổi lễ tưởng niệm, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki gọi vũ khí hạt nhân là “cái ác tuyệt đối”, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó ba hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng chỉ trích các cường quốc tiếp tục tiến hành chiến tranh, đồng thời kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi liên minh cầm quyền đang muốn xem xét lại chính sách của Nhật Bản về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại, xứ hoa anh đào không được sở hữu hay chế tạo vũ khí nguyên tử, đồng thời cũng không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển chúng qua lãnh thổ.

Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có nên thay đổi lập trường ? Đây đang là một vấn đề gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo :

“Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân”, theo bộ trưởng Quốc Phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc, Sanae Takaichi, lãnh đạo.

Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa.

Ba phần tư số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi : “Viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu.”

Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân : “Lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không ? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ.”

Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự, chứ không phải quân sự.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 10 tháng 8 -2026 :

xxxx

trim-tien
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Biển Đông: Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ được đưa ra hôm 08/08/2026. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.

(Reuters) - Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố ngày 20/08/2026. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương 26,8 tỷ euro. Ngân sách này bao gồm các khoản chi dành cho lực lượng tuần duyên, cựu quân nhân và các dự án đặc biệt. Tổng ngân sách quốc phòng, cũng như trong năm nay, sẽ vượt mức 3% tổng sản phẩm quốc nội của Đài Loan. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.

(Le Monde) - Vụ drone : Bulgarie triệu đại sứ Ukraina. Bộ trưởng Quốc Phòng Bulgarie Dimitar Stoyanov thông báo drone rơi tại Bulgarie vào hôm qua, 08/08/2026, thuộc loại « được quân đội Ukraina sử dụng rộng rãi ». Đại sứ Ukraina đã được triệu tập để họp vào thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraina tuyên bố rằng nước này không « cố ý » nhắm mục tiêu vào Bulgarie bằng drone và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

(Le Monde) - Chiến tranh Ukraina : Nga oanh kích một kho vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay, 09/08/2026, cho biết một nhà kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro, miền đông trung bộ Ukraina, đã « bị tấn công và phá hủy ». Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào từ đầu 2022, WHO đã ghi nhận 3.148 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế tại Ukraina.

(Reuters) - Serbia ủng hộ độc lập của Ukraina, nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm 08/08/2026 cũng tuyên bố Beograd muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía tổng thống Ukraina, trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Beograd tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraina chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây.  Phát biểu tại Beograd, ông Zelesky cảnh báo Ukraina sẽ bước vào mùa đông tới với « gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn » do các cuộc không kích của Nga.

(AFP) - Bệnh ung thư của cựu tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn vào đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 08/08/2026 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. Bốn tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden, hồi tháng 05/2025, thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký tổng thống của ông Biden dự được phát hành ngày 17/11/2026.

(RFI) - Canada : Cháy rừng dữ dội ở miền tây, bang British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp. Mặc dù cháy rừng xảy ra thường xuyên tại Canada, việc chính quyền hôm 08/08/2026 ban bố tình trạng khẩn cấp vẫn là một biện pháp đặc biệt, cho thấy mức độ nghiêm trọng và sức tàn phá của đám cháy lần này. Hơn 20.000 người phải sơ tán. Đám cháy đã thiêu rụi hơn 10.000 hécta rừng, tương đương diện tích thành phố Paris. Lửa có thể lên cao tới 90m. Hơn 2.000 lính cứu hỏa đang được huy động để dập lửa. Thủ hiến bang British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 3,5 triệu hécta đã bị thiêu rụi tại Canada do cháy rừng.

(AFP) - Indonesia đóng cửa một vườn quốc gia trên đảo Java do cháy rừng. Quyết định được nhà chức trách Indonesia đưa ra tối 08/08/2026. Các đám cháy đã thiêu rụi 176 hécta kể từ khi một vụ hỏa hoạn bùng phát hôm thứ Hai tại vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, gần núi lửa Bromo, một điểm du lịch thu hút đông khách ở miền đông đảo Java. Trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 107.000 hécta đã bị cháy tại Indonesia, tức là hơn gấp đôi diện tích cháy rừng trong cả năm 2023.

(AFP) - Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Nhiều người phải sơ tán và chính quyền ban bố mức cảnh báo cao nhất. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa của Nhật Bản. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào cuối ngày Chủ Nhật hoặc sáng sớm thứ Hai tại tỉnh Chiết Giang hoặc tỉnh Phúc Kiến. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa của Nhật Bản. Theo chính quyền Okinawa, 7 người đã bị thương nhẹ. Đến chiều nay, giờ địa phương, khoảng 5.290 hộ gia đình tại Okinawa vẫn bị mất điện. Tại Đài Loan, hàng chục tuyến phà đã phải tạm ngừng hoạt động và hơn 180 chuyến bay bị hủy.

(Reuters) - Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 08/08/2026 tuyên bố như trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Anadolu. Theo ông, thỏa thuận quốc phòng mà Ankara ký với Pakistan và Ả Rập Xê Út cho phép các nước hỗ trợ nhau tương tự Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, nhưng ông nhấn mạnh thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Cũng theo ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, một ủy ban cấp bộ trưởng, tương tự cơ chế của NATO, sẽ được thành lập trong khuôn khổ liên minh, cùng với một ban thư ký đặt tại Ả Rập Xê Út.


*****************

Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ về Gaza, công bố cuối tháng 07/2026

Trọng Thành

Chính phủ Israel chính thức ‘‘bác bỏ’’ kế hoạch về Gaza, giai đoạn hai, của chính quyền Trump đưa ra hồi cuối tháng 07/2026, đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên đã được tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.

Trong một cuộc họp nội các hôm nay, 09/08/2026, thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel ‘‘bác bỏ văn bản 15 điểm’’ do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình cho Gaza của tổng thống Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel ‘‘sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào (khỏi vùng lãnh thổ Palestine), cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp’’.

Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas : ‘‘Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng lẫn vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí’’. Theo báo Israel Haaretz, thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh ‘‘chừng nào tôi còn là thủ tướng, sẽ không có Nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức tên gọi theo Kinh thánh để chỉ vùng Cisjordanie của người Palestine’’.

Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn hai cho dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel.

Ngày 30/07, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một ‘‘thỏa thuận lịch sử’’ về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Bản lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza, quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF). Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này ‘‘không phản ánh lập trường của Israel’’.


********

FIFA bên bờ khủng hoảng : Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực ? - Tạp chí thể thao - RFI

Anh Vũ

FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Nhưng ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng chủ tịch Gianni Infantino, đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 03/2027.

Quảng cáo

Điều đáng nói là lần này, đối thủ của ông không chỉ là một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn quốc gia của châu Âu đã rút sự ủng hộ ông, trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương.

Điều gì đang xảy ra bên trong FIFA ?

Nguyên nhân trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, đồng thời mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân.

Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribê CONCACAF đặc biệt phản đối cách thức ra quyết định. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút lại kế hoạch.


Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của giới bóng đá với vị chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua và quyền lực của ông Infantino đang bị thách thức thực sự :

Ai sẽ quyết định tương lai của Gianni Infantino ?

Không nhất thiết là UEFA, cũng chưa chắc là châu Phi. Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm : những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn lưỡng lự. Chính nhóm thứ ba này có thể quyết định tương lai của chủ tịch FIFA.

Theo giới phân tích, Infantino hiện đã có sự ủng hộ công khai của hơn 60 liên đoàn. Nhưng con số này vẫn chưa đủ để bảo đảm ông giành được đa số cần thiết cho cuộc bầu cử năm 2027. Từ nay đến tháng 03/2027, cuộc chiến sẽ không chỉ là cuộc chiến giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.

Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay vì thế không chỉ là câu chuyện về số phận cá nhân Gianni Infantino. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn đối với bóng đá thế giới : FIFA là một tổ chức thể thao quốc tế hay đang dần trở thành một tập đoàn giải trí thể thao toàn cầu ?


*********

Tình trạng ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển biến xấu

Việt Dũng

Theo tờ New York Times, ông Hunter Biden ngày 8/8 đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cha mình, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC.

"Bệnh ung thư của cha tôi đã di căn tới xương và đang lan rộng, gây đau đớn dữ dội và khiến ông ấy suy nhược nghiêm trọng. Đây là điều rất buồn khi phải chứng kiến. Tôi ước gì ông có thể quở trách mình nhiều hơn, bởi tình hình thực sự không được tốt", ông Hunter cho biết.

19dc biden kzwv superJumbo.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NYT

Tuy vậy, ông Hunter nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Mỹ vẫn quan tâm tới đất nước và sẵn sàng lên tiếng công khai về những vấn đề quan trọng. "Ông ấy vẫn sẽ ở ngoài đó, vẫn sẽ làm công việc của mình, bởi ông ấy tin tưởng vào đất nước này", ông Hunter nói.

Trong cuộc phỏng vấn, con trai cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định vô cùng biết ơn đối với lệnh ân xá nhận được từ cha mình. "Tôi chỉ biết cảm ơn vì những gì ông ấy đã làm cho tôi. Lệnh ân xá đó rất dễ bị chỉ trích và mọi người có lý do chính đáng", ông Hunter chia sẻ.

Hiện Văn phòng của ông Joe Biden chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc phỏng vấn của ông Hunter.

Ông Biden được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 5/2025, chưa đầy 4 tháng sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Tới tháng 10/2025, người phát ngôn của ông cho biết cựu Tổng thống đang được điều trị bằng xạ trị và liệu pháp hormone. Việc điều trị ung thư đã khiến cuộc sống của ông Biden trở nên khá kín đáo, khi ông chủ yếu giao tiếp trong vòng tròn gồm người thân, bạn bè lâu năm và các trợ lý thân cận.

Theo kế hoạch dự kiến, ông Biden sẽ xuất bản một cuốn hồi ký có tựa đề "Promise Me, America" (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ) vào ngày 17/11, tức sau cuộc bầu cử giữa kỳ.


**********

Israel chuẩn bị cho khả năng đơn phương tấn công Iran

Hoài Linh

Trump Netanyahu. WANA
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) đã ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran. Ảnh: WANA

Kênh 13 của Israel ngày 8/8 đưa tin Tel Aviv vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Iran.

Trước đó, đài CNN đưa tin Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine trong những tuần gần đây đã bày tỏ lo ngại về diễn biến của cuộc xung đột với các quan chức cấp cao ở Washington. Vị tướng hàng đầu của Mỹ được cho đang tìm kiếm một "lối thoát", với lập luận việc leo thang hơn nữa có thể tạo ra những rủi ro mới và Tổng thống Donald Trump sẽ khó đạt được các mục tiêu của mình nếu chỉ dựa vào các cuộc không kích.

Hãng tin Al Jazeera trước đó đưa tinThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ám chỉ khả năng cân nhắc hành động đơn phương nhằm kéo dài cuộc đối đầu tốn kém với Iran, ngay cả khi Washington và Tehran dường như đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời về việc mở cửa eo biển Hormuz.

Mô tả Mỹ là "đồng minh lớn nhất của Israel", nhưng ông Netanyahu vẫn khẳng định sẵn sàng thực hiện "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo an ninh cho đất nước.

Israel chỉ chính thức tấn công Iran một lần kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ - Iran có hiệu lực vào tháng 4, ngay cả sau khi thỏa thuận này đổ vỡ và hai bên tái diễn xung đột. Tuy nhiên, giới quan sát, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Trump tin ông Netanyahu muốn duy trì sự can dự của Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran.


*******

81 năm Hiroshima – Nagasaki: Thị trưởng phản đối vũ khí hạt nhân, Tokyo muốn đổi chính sách

Phan Minh

Hôm nay 09/08/2026, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Nagasaki hứng chịu vụ Mỹ ném bom nguyên tử ngày 09/08/1945 trong Đệ Nhị Thế Chiến, sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima hôm 06/08 vừa qua. Hai vụ ném bom đã khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng.

Tại buổi lễ tưởng niệm, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki gọi vũ khí hạt nhân là “cái ác tuyệt đối”, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó ba hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng chỉ trích các cường quốc tiếp tục tiến hành chiến tranh, đồng thời kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi liên minh cầm quyền đang muốn xem xét lại chính sách của Nhật Bản về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại, xứ hoa anh đào không được sở hữu hay chế tạo vũ khí nguyên tử, đồng thời cũng không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển chúng qua lãnh thổ.

Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có nên thay đổi lập trường ? Đây đang là một vấn đề gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo :

“Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân”, theo bộ trưởng Quốc Phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc, Sanae Takaichi, lãnh đạo.

Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa.

Ba phần tư số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi : “Viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu.”

Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân : “Lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không ? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ.”

Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự, chứ không phải quân sự.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm