Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

TrumpKhoc

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Le Monde/AFP) - Tổng thư ký NATO : Nga đang củng cố năng lực quân sự và 5 năm nữa sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực chống các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Lời cảnh báo trên của Mark Rutte được đưa ra hôm 10/06/2025 khi ông phát biểu tại cơ quan tư vấn về quan hệ quốc tế Chatham House ở Luân Đôn. Tổng thư ký NATO còn tố cáo Nga hợp tác với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran để phát triển quân đội. Theo ông, cỗ máy quân sự của Putin đang tăng tốc, Nga đang xây dựng lại lực lượng bằng công nghệ Trung Quốc và sản xuất vũ khí nhanh và nhiều hơn là NATO nghĩ. Về phía Matxcơva, phát ngôn viên phủ tổng thống Nga Dmitri Peskov hôm qua tố cáo NATO đã để lộ bản chất là « một công cụ xâm lược và đối đầu », sau khi Mark Rutte kêu gọi Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tăng 400% năng lực phòng không và chống tên lửa để đề phòng mối đe dọa từ Nga.

(AFP) - Canada tăng ngân sách quốc phòng năm 2025 lên thành 2% GDP. Thông báo của Ottawa được đưa ra hôm 19/06/2025. Thủ tướng Mark Carney còn quyết định chi thêm nhiều tỷ đô la cho lực lượng vũ trang để bảo vệ người dân Canada do ngày càng có nhiều mối đe dọa. Theo ông, quan niệm rằng vị trí địa lý bảo vệ Canada khỏi các mối nguy hiểm đang ngày càng lỗi thời. Mark Carney cũng tuyên bố Canada muốn giảm sự lệ thuộc quân sự vào Hoa Kỳ. Ottawa dự kiến đầu tư vào tàu ngầm, tàu chiến, radar, drone và hệ thống cảm biến ở Bắc Cực. 

(AFP) - Trung Quốc gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn nhập từ Liên Âu. Theo thông báo hôm nay 10/06/2025 của bộ Thương Mại Trung Quốc, « do tính chất phức tạp », cuộc điều tra được kéo dài thêm 6 tháng, đến ngày 16/12/2025. Bắc Kinh tiến hành cuộc điều tra này từ tháng 06/2024, sau khi Bruxelles tuyên bố ý định áp thuế hải quan bổ sung đối với xe điện nhập từ Trung Quốc, vì phát hiện Bắc Kinh trợ giá cho xe điện, gây ảnh hưởng đến các hãng xe của châu Âu. Vào cuối năm 2024, Trung Quốc đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Cuối tháng 4/2025, tổ chức này đã đồng ý thành lập một hội đồng chuyên gia để xem xét yêu cầu của Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh Liên Âu- Trung Quốc dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 07/2025.

(AFP) - Tập Cận Bình kêu gọi tân tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hợp tác với Trung Quốc để « cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do mậu dịch ». Tân Hoa Xã hôm nay 10/06/2025 cho biết là trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng hợp tác này là để bảo đảm sự ổn định và hoạt động thuận lợi của chuỗi cung ứng và công nghiệp thế giới và khu vực. Về phía Seoul, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Lee Jae Myung hy vọng hai nước « tích cực thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân ».

(Reuters) – Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Washington nên xem Đài Bắc như là một đối tác. Chủ tịch Phòng Thương Mại Mỹ tại Đài Loan (AmCham Taiwan), Carl Wegner, hôm nay, 10/06/2025, kêu gọi Hoa Kỳ nên đối xử với Đài Loan như là một đối tác hơn là một đối thủ, xóa bỏ các mức thuế quan mới được đề xuất, khôi phục các cuộc thăm viếng nội các cấp cao và đồng ý với thỏa thuận tránh áp thuế hai lần. Công bố Sách Trắng 2025 của nhóm doanh nghiệp Mỹ tại Đài Loan, Carl Wegner cho biết ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Washington vào cuối tháng 6/2025 để bày tỏ những quan ngại của giới doanh nhân Mỹ tại Đài Loan về thuế quan và trình bày cách thức thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ - Đài.

(AFP) – Nghị Viện Đài Loan thông qua việc tăng lương cho quân nhân. Nghị Viện Đài Loan hôm nay, 10/06/2025, đã bật đèn xanh cho việc tăng lương cho quân nhân nhằm tránh tình trạng thiếu hụt binh sĩ để đối phó với áp lực quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc. Lương của những tân binh tình nguyện sẽ được tăng lên thành 33 ngàn Tân Đài tệ (tức khoảng 880 euro). Thông cáo của Quốc Dân Đảng đối lập khẳng định mức tăng này phù hợp với « những nhu cầu tác chiến mới mà quân đội Đài Loan phải đối mặt và phản ảnh mức tăng mạnh các nhiệm vụ của các đơn vị cũng như tần suất các cuộc tập huấn »

(AFP) - Indonesia rút giấy phép khai thác quặng mỏ của 4 trong số 5 doanh nghiệp đang hoạt động tại quần đảo Raja Ampat. Thông báo của chính phủ được đưa ra hôm nay 10/06/2025, sau khi công luận phản đối hoạt động khai thác nickel do tác động tới môi trường. Theo Bộ trưởng Năng lượng Bahlil Lahadalia, 4 công ty này đã « vi phạm » các quy định hiện hành. Quần đảo Raja Ampat, nằm ở tỉnh Tây Nam Papua, là một phần của « Tam giác san hô », một trong những khu vực có rạn san hô nguyên sơ nhiều nhất thế giới. Indonesia có trữ lượng nickel lớn nhất và là nước sản xuất nickel hàng đầu.

(AP) — Khinh hạm tàng hình Nhật Bản đến Úc để quảng bá công nghệ hải quân Nhật. Một tàu chiến hiện đại của Nhật đang neo đậu tại cảng Darwin, bắc nước Úc, từ đầu tháng này. Tàu JS Yahagi, lớp Mogami, được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, có khả năng chống tàu ngầm và phòng không, rà phá bom mìn, với thủy thủ đoàn khoảng 90 người, do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Úc hiện đang chuẩn bị đóng 11 tàu chiến mới kể từ năm 2026. Khinh hạm của Mitsubishi và tàu MEKO A-200 của tập đoàn Đức Thyssenkrupp Marine Systems đang cạnh tranh để giành hợp đồng này.

(RFI) – Bắc Triều Tiên mất mạng internet diện rộng trong 9 giờ : Nguyên nhân hiện chưa rõ. Tại quốc gia khép kín nhất thế giới, với chỉ khoảng 1% dân số sử dụng internet, một đợt mất mạng internet kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong đêm ngày 7 qua ngày 08/06/2025, gây nhiều chú ý. Hàng loạt trang mạng của chính quyền, như bộ Ngoại giao, của hãng hàng không quốc gia, của cơ quan truyền thông quốc gia… bị tê liệt. Nhiều giả thuyết được đưa ra:  khả năng tin tặc tấn công, được cho là xác suất không cao, hay trục trặc kỹ thuật nội bộ. Theo một số chuyên gia, một số gián đoạn tương tự trong kết nối với Trung Quốc và Nga, hai quốc gia cung cấp chủ yếu hạ tầng mạng internet cho Bắc Triều Tiên, đã được ghi nhận trong thời gian gần đây.

(AFP) – Nga tuyên bố muốn siết chặt quan hệ quân sự với châu Phi ít ngày sau khi công ty quân sự tư nhân Wagner rời Mali. Hôm qua, 09/06/2025, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định sự hiện diện của Nga tại châu Phi sẽ gia tăng và Matxcơva cam kết tiếp tục chính sách hợp tác về an ninh và quốc phòng về nhiều mặt với châu Phi. Công ty quân sự tư nhân Wagner, thường được coi là bàn tay nối dài của điện Kremlin, hiện diện tại Mali từ 2021, hôm 08/06 đã quyết định rời khỏi nước này. 

(RFI) – Serbia : Các giáo sư phong tỏa một trục giao thông chính ở thủ đô để ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của sinh viên. Kể từ ngày 09/06/2025, giới giáo sư đại học Serbia cắm trại trước trụ sở chính phủ, ngăn chặn tuyến đường dẫn đến nhiều trụ sở chính quyền. Giới giảng viên phản đối dự luật tạo thuận lợi cho các đại học tư, bị tố cáo là biện pháp bịt miệng giới sinh viên, « trụ cột cuối cùng » của tự do tại Serbia, theo giáo sư Drazon Maric. Hành động phản kháng bất bạo động của giới giảng viên đại học dường như đã có tác dụng. Thủ tướng Serbia đã tiếp người lãnh đạo các trường đại học. Tổng thống Aleksandar Vucic kêu gọi đối thoại.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Các cuộc tấn công của Israel nhắm vào trường học và cơ sở tôn giáo, văn hóa ở Gaza là « tội ác chiến tranh ». Một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm nay, 10/06/2025, cáo buộc Israel « hủy diệt hệ thống giáo dục ở Gaza, phá hủy hơn một nửa cơ sở tôn giáo và văn hóa ở Gaza ». Theo ủy ban này, « trong khuôn khổ chính sách chung và liên tục của Israel chống lại người Palestine », quân đội Israel đã phạm « các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ».

(Reuters) – Hạt nhân : Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán tại Oman. Theo bộ Ngoại Giao Iran hôm nay, 10/06/2025,các cuộc đàm phán sẽ được tiếp nối tại Mascate, Oman vào Chủ nhật, 15/06. Trước đó tổng thống Mỹ cho biết đàm phán sẽ diễn ra từ 13/06. Đàm phán hiện tại vẫn bế tắc về vấn đề Iran có quyền làm giàu chất uranium hay không. Hôm qua, ông Donald Trump nhấn mạnh lập trường của Washington kiên quyết không chấp nhận điều đó. Teheran cực lực bác bỏ và cho biết sẽ sớm chuyển đến phía Mỹ đề xuất mới, « hợp lý, logic và cân bằng hơn ».

(Reuters) – Israel không kích cảng Hodeida ở Yemen, đe dọa phong tỏa phe Houthi. Hôm nay, 10/06/2025, quân đội Israel thông báo đã oanh kích vào các cơ sở hạ tầng của phe Houthi tại cảng Hodeida, miền nam Yemen. Trong thông cáo, Israel cáo buộc phe nổi dậy người Houthi sử dụng cảng Hodeida để vận chuyển vũ khí. Bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh cáo phe Houthi sẽ bị phong tỏa không phận và hải phận nếu phe này tiếp tục bắn phá Israel. Theo kênh truyền hinfhAl Masirah, do phe Houthi quản lý, Israel đã nhắm bắn vào các cầu cảng Hodeida ở Hồng Hải, nhưng không có nạn nhân nào.

(AFP) – LHQ : Chính sách của Trump là « đại họa » cho các sản phụ. Nhân dịp công bố báo cáo thường niên của cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, hôm nay, 10/06/2026, lãnh đạo Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc (FNUAP/UNFPA), bà Natalia Kanem, cho biết hơn 330 triệu đô la dự án đã bị đình chỉ ngay lập tức do chính sách của Mỹ, một "đại họa" đối với phụ nữ, đặc biệt tại các khu vực khó khăn nhất. Cụ thể như tại trại tị nạn người Syria ở Zaatari, Jordani, khoảng 18.000 sản phụ đã sinh nở bình an, không ai tử vong, nhờ các nữ hộ sinh hay bà đỡ « anh hùng » làm việc tại các trung tâm do Liên Hiệp Quốc quản lý. Chính sách chấm dứt tài trợ của Trump, theo Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, chắc chắn sẽ làm gia tăng số sản phụ tử vong và số người có thai ngoài ý muốn.


**********

Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương, Nhật Bản lo ngại

Trọng Thành

Hôm nay, 10/06/2025, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc « lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương ». Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, hoạt động này có thể đe dọa an ninh của Nhật.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Trả lời báo giới hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Gen Natanaki khẳng định quân đội Trung Quốc đang mở rộng khu vực hoạt động và Tokyo, « thông qua con đường ngoại giao », đã khẳng định « các hoạt động của Trung Quốc không được đe dọa đến an ninh của Nhật ».

Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, hôm qua, 09/06, tàu sân bay Sơn Đông cùng bốn tàu chiếc khác, trong đó có một tàu khu trục mang tên lửa, đã có mặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xung quanh rạn san hô Okinotori. Ngày 07/06, các chiến đấu cơ và trực thăng Trung Quốc thuộc nhóm tàu này đã tiến hành các hoạt động cất cánh và hạ cánh tại khu vực cách đảo Miyalo khoảng 550 km về phía tây nam, gần đảo Đài Loan. Vẫn theo Tokyo, đội tàu tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh đã hoạt động tại một khu vực khác thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ở Thái Bình Dương trong cuối tuần qua.

Theo một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, « các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc tại những vùng biển liên quan là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và theo đúng thông lệ quốc tế ».

Trả lời AFP, ông Daisuke Kawai, một chuyên gia về an ninh thuộc Đại học Tokyo, nhấn mạnh các hoạt động nói trên của Trung Quốc bị Nhật Bản lên án là « bước leo thang chiến lược lớn ». Theo vị chuyên gia này, các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật rõ ràng là « mang tính khiêu khích », « nhằm trắc nghiệm phản ứng của Nhật, với các hành động dưới sát ngưỡng, tức không bị coi là hoàn toàn phi pháp, xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế ». Ông Kawai dự đoán « tần suất các hoạt động hải quân và địa bàn hoạt động của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể » trong thời gian tới, với việc triển khai tàu sân bay thứ ba, tàu Phúc Kiến, dự kiến trong năm nay.


***********

Vụ xả súng tại Áo: 10 người tử vong, ít nhất 28 người nhập viện


Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng trong trường học ở Graz, Áo, ngày 10/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn APA của Áo dẫn lời Thị trưởng Elke Kahr xác nhận thông tin về số nạn nhân nói trên.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Christian Stocker gọi vụ xả súng là “thảm kịch quốc gia”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ xả súng. Bà gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cho biết bà "vô cùng sốc" trước vụ việc trên. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas viết: "Mọi trẻ em cần được cảm thấy an toàn ở trường và học tập mà không sợ hãi hay lo lắng về bạo lực. Tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình các em và người dân Áo trong thời khắc đau buồn này".

Vụ xả súng xảy ra tại trường BORG Dreierschützengasse vào khoảng 10h sáng theo giờ địa phương. Cảnh sát đã khẩn trương được điều động đến hiện trường và tiến hành sơ tán khẩn cấp.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


************

Từ lithium đến đất hiếm: Chiến lược của châu Âu nhằm tự chủ năng lượng tương lai


Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước những biến động địa chính trị toàn cầu và mục tiêu chuyển đổi xanh đầy tham vọng, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng. Theo trang tin châu Âu euronews.com, với bài học đắt giá từ sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU đang đầu tư mạnh mẽ vào khai thác, chế biến và tái chế nội địa, đặt ra những mục tiêu táo bạo nhưng cũng đối mặt không ít thách thức về khả năng thực thi và tác động môi trường.

Bài học từ khí đốt Nga

Cuộc xung đột ở Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho EU về sự dễ tổn thương khi quá phụ thuộc vào một hoặc một vài quốc gia cung cấp các nguồn tài nguyên thiết yếu. Tương tự như trường hợp khí đốt từ Nga, sự phụ thuộc vào nhập khẩu các nguyên liệu thô quan trọng – vốn là xương sống cho các mục tiêu trung hòa khí hậu của Thỏa thuận Xanh, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, cũng như các ngành công nghiệp không gian và đổi mới sáng tạo – đang đặt ra rủi ro lớn.

EU đã xác định 34 nguyên liệu thô quan trọng, trong đó có lithium, coban, các nguyên tố đất hiếm và magiê. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hiện tại đầy rủi ro. Đơn cử, 63% coban trên thế giới được khai thác ở Cộng hòa Dân chủ Congo, và đáng báo động hơn, gần 100% đất hiếm dùng cho nam châm vĩnh cửu được tinh chế ở Trung Quốc. Điều này tạo ra một thế độc quyền, khiến EU trở nên phụ thuộc và dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng.

Để khắc phục tình trạng này, năm 2024, EU đã thông qua Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng. Đạo luật này đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho đến năm 2030: Châu Âu phải khai thác 10% nhu cầu hàng năm của EU, xử lý 40% nhu cầu hàng năm, tái chế 25% nhu cầu hàng năm.

Đặc biệt quan trọng, không quá 65% nhu cầu hàng năm của EU đối với mỗi nguyên liệu thô chiến lược được phép đến từ một quốc gia thứ ba. Đây là một lộ trình rõ ràng nhằm tăng cường năng lực nguyên liệu thô nội bộ và đa dạng hóa nguồn cung ứng, hướng tới mục tiêu tự chủ chiến lược.

Trong số 47 dự án chiến lược được Ủy ban châu Âu lựa chọn để thúc đẩy năng lực nguyên liệu thô nội bộ, một trong những điểm sáng nhất nằm ở thị trấn Cínovec, Cộng hòa Séc. Khu vực dãy núi Ore, vốn có lịch sử khai thác mỏ lâu đời từ thời Trung cổ, nay đang mở ra một chương mới với lithium. Các chuyên gia ước tính rằng 3 đến 5% trữ lượng lithium của thế giới có thể được tìm thấy tại Cínovec.

Công ty Geomet, với sự tham gia của nhà nước, đang tiên phong trong việc phát triển một chuỗi sản xuất lithium thân thiện với môi trường. Tomáš Vrbický, nhà địa chất của Geomet, cho biết: "Chúng tôi sẽ khai thác gần 3 triệu tấn quặng mỗi năm và sản xuất khoảng 30.000 tấn sản phẩm cuối cùng mỗi năm". Điều đặc biệt là Geomet không chỉ khai thác quặng mà còn có kế hoạch sản xuất lithium carbonate, một thành phần chính trong ngành công nghiệp pin. Đây là một bước đi hiếm hoi, cho phép một công ty hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ mà không cần nhờ đến các nước thứ ba, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng.

Thách thức phía trước

Mặc dù có những nỗ lực đáng kể, tính thực tế của các mục tiêu 2030 vẫn là một câu hỏi lớn. Starý Jaromír, Trưởng phòng của Cục Khảo sát Địa chất Séc, bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng đạt được các mục tiêu này trong thời gian ngắn như vậy. Ông cho rằng: “Mục tiêu đó không thực tế, vì một số nguyên liệu thô quan trọng của EU không có ở lục địa châu Âu và hiện không được khai thác. Hiện tại, không thể nói rằng một số nguyên liệu thô quan trọng sẽ được xử lý với số lượng lên tới 10% mức tiêu thụ của châu Âu”.

Một thách thức khác là vấn đề ô nhiễm đi kèm với hoạt động khai thác mỏ. Gabriel Zbyněk, nhà địa chất từ Cục Khảo sát Địa chất Séc, thừa nhận rằng mọi hoạt động khai thác đều có mức độ ô nhiễm nhất định. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các phương pháp khai thác hiện đại và luật pháp châu Âu đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giám sát và kiểm soát ô nhiễm. Ông Zbyněk thẳng thắn chia sẻ: “Ở EU, chúng tôi thực sự cần những nguyên liệu thô này. Và có lẽ hơi đạo đức giả khi nói rằng chúng tôi không cần bất kỳ hoạt động khai thác nào ở đây”.

Điều này phản ánh một thực tế nan giải: để có được sự tự chủ về nguyên liệu thô, châu Âu cần phải chấp nhận một mức độ ô nhiễm nhất định trên chính lãnh thổ của mình, cùng với chi phí cao hơn mà các phương pháp khai thác thân thiện với môi trường đòi hỏi. Thách thức lớn nhất của châu Âu là tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa nhu cầu cấp bách về một ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, công bằng về mặt xã hội và những chi phí kinh tế.


********

5 nước áp lệnh trừng phạt với hai Bộ trưởng Israel

Anh, Australia, Canada, New Zealand và Na Uy trừng phạt hai Bộ trưởng Israel với cáo buộc "nhiều lần kích động bạo lực chống lại người Palestine".

Trong tuyên bố chung ngày 10/6, Ngoại trưởng 5 nước cho rằng Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir "kích động bạo lực cực đoan và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của người dân Palestine".

Các Ngoại trưởng nhận định "những lời lẽ cực đoan ủng hộ di dời cưỡng bức người Palestine và xây những khu định cư mới của Israel là điều kinh hoàng và nguy hiểm". Hai Bộ trưởng Israel nói trên sẽ chịu lệnh cấm đi lại đến 5 quốc gia và bị đóng băng tài sản tại những nước này.

Ngoại trưởng Anh David Lammy nói rằng hai quan chức Israel này "trong nhiều tháng kích động bạo lực chống lại người Palestine và khuyến khích vi phạm nhân quyền nghiêm trọng". Ông Lammy nói sẽ kêu gọi chính phủ Israel lên án những phát biểu như vậy.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich (trái) và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir (phải). Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich (trái) và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir (phải). Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Anh cho biết "những người định cư Do Thái cực đoan đã thực hiện hơn 1.900 vụ tấn công nhằm vào dân thường Palestine từ tháng 1/2024". Cơ quan này cam kết "bảo vệ tính khả thi của giải pháp hai nhà nước và nhân quyền, phản đối những kẻ kích động bạo lực".

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar gọi lệnh trừng phạt của 5 nước là vô lý, cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và hai người sẽ gặp nhau vào tuần sau để bàn về phản ứng của Israel.

Ông Ben Gvir và ông Smotrich là những đối tác chủ chốt trong liên minh của Thủ tướng Netanyahu. Hai quan chức Israel này ủng hộ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, thúc đẩy ý tưởng đưa người Palestine rời Gaza và xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại đây.

Eitay Mack, luật sư nhân quyền người Israel đã dành nhiều năm vận động trừng phạt Smotrich và Ben-Gvir và những người định cư cực đoan ở Bờ Tây, nhận định lệnh trừng phạt của 5 nước là bước đi lịch sử.

"Điều này đồng nghĩa bức tường miễn trừ đối với các chính trị gia Israel đã bị phá vỡ", ông Mack nói. "Thật khó tin rằng chính phủ các nước phương Tây phải mất nhiều thời gian như vậy để trừng phạt các chính trị gia Israel".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

TrumpKhoc

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Le Monde/AFP) - Tổng thư ký NATO : Nga đang củng cố năng lực quân sự và 5 năm nữa sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực chống các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Lời cảnh báo trên của Mark Rutte được đưa ra hôm 10/06/2025 khi ông phát biểu tại cơ quan tư vấn về quan hệ quốc tế Chatham House ở Luân Đôn. Tổng thư ký NATO còn tố cáo Nga hợp tác với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran để phát triển quân đội. Theo ông, cỗ máy quân sự của Putin đang tăng tốc, Nga đang xây dựng lại lực lượng bằng công nghệ Trung Quốc và sản xuất vũ khí nhanh và nhiều hơn là NATO nghĩ. Về phía Matxcơva, phát ngôn viên phủ tổng thống Nga Dmitri Peskov hôm qua tố cáo NATO đã để lộ bản chất là « một công cụ xâm lược và đối đầu », sau khi Mark Rutte kêu gọi Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tăng 400% năng lực phòng không và chống tên lửa để đề phòng mối đe dọa từ Nga.

(AFP) - Canada tăng ngân sách quốc phòng năm 2025 lên thành 2% GDP. Thông báo của Ottawa được đưa ra hôm 19/06/2025. Thủ tướng Mark Carney còn quyết định chi thêm nhiều tỷ đô la cho lực lượng vũ trang để bảo vệ người dân Canada do ngày càng có nhiều mối đe dọa. Theo ông, quan niệm rằng vị trí địa lý bảo vệ Canada khỏi các mối nguy hiểm đang ngày càng lỗi thời. Mark Carney cũng tuyên bố Canada muốn giảm sự lệ thuộc quân sự vào Hoa Kỳ. Ottawa dự kiến đầu tư vào tàu ngầm, tàu chiến, radar, drone và hệ thống cảm biến ở Bắc Cực. 

(AFP) - Trung Quốc gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn nhập từ Liên Âu. Theo thông báo hôm nay 10/06/2025 của bộ Thương Mại Trung Quốc, « do tính chất phức tạp », cuộc điều tra được kéo dài thêm 6 tháng, đến ngày 16/12/2025. Bắc Kinh tiến hành cuộc điều tra này từ tháng 06/2024, sau khi Bruxelles tuyên bố ý định áp thuế hải quan bổ sung đối với xe điện nhập từ Trung Quốc, vì phát hiện Bắc Kinh trợ giá cho xe điện, gây ảnh hưởng đến các hãng xe của châu Âu. Vào cuối năm 2024, Trung Quốc đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Cuối tháng 4/2025, tổ chức này đã đồng ý thành lập một hội đồng chuyên gia để xem xét yêu cầu của Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh Liên Âu- Trung Quốc dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 07/2025.

(AFP) - Tập Cận Bình kêu gọi tân tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hợp tác với Trung Quốc để « cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do mậu dịch ». Tân Hoa Xã hôm nay 10/06/2025 cho biết là trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng hợp tác này là để bảo đảm sự ổn định và hoạt động thuận lợi của chuỗi cung ứng và công nghiệp thế giới và khu vực. Về phía Seoul, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Lee Jae Myung hy vọng hai nước « tích cực thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân ».

(Reuters) – Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Washington nên xem Đài Bắc như là một đối tác. Chủ tịch Phòng Thương Mại Mỹ tại Đài Loan (AmCham Taiwan), Carl Wegner, hôm nay, 10/06/2025, kêu gọi Hoa Kỳ nên đối xử với Đài Loan như là một đối tác hơn là một đối thủ, xóa bỏ các mức thuế quan mới được đề xuất, khôi phục các cuộc thăm viếng nội các cấp cao và đồng ý với thỏa thuận tránh áp thuế hai lần. Công bố Sách Trắng 2025 của nhóm doanh nghiệp Mỹ tại Đài Loan, Carl Wegner cho biết ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Washington vào cuối tháng 6/2025 để bày tỏ những quan ngại của giới doanh nhân Mỹ tại Đài Loan về thuế quan và trình bày cách thức thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ - Đài.

(AFP) – Nghị Viện Đài Loan thông qua việc tăng lương cho quân nhân. Nghị Viện Đài Loan hôm nay, 10/06/2025, đã bật đèn xanh cho việc tăng lương cho quân nhân nhằm tránh tình trạng thiếu hụt binh sĩ để đối phó với áp lực quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc. Lương của những tân binh tình nguyện sẽ được tăng lên thành 33 ngàn Tân Đài tệ (tức khoảng 880 euro). Thông cáo của Quốc Dân Đảng đối lập khẳng định mức tăng này phù hợp với « những nhu cầu tác chiến mới mà quân đội Đài Loan phải đối mặt và phản ảnh mức tăng mạnh các nhiệm vụ của các đơn vị cũng như tần suất các cuộc tập huấn »

(AFP) - Indonesia rút giấy phép khai thác quặng mỏ của 4 trong số 5 doanh nghiệp đang hoạt động tại quần đảo Raja Ampat. Thông báo của chính phủ được đưa ra hôm nay 10/06/2025, sau khi công luận phản đối hoạt động khai thác nickel do tác động tới môi trường. Theo Bộ trưởng Năng lượng Bahlil Lahadalia, 4 công ty này đã « vi phạm » các quy định hiện hành. Quần đảo Raja Ampat, nằm ở tỉnh Tây Nam Papua, là một phần của « Tam giác san hô », một trong những khu vực có rạn san hô nguyên sơ nhiều nhất thế giới. Indonesia có trữ lượng nickel lớn nhất và là nước sản xuất nickel hàng đầu.

(AP) — Khinh hạm tàng hình Nhật Bản đến Úc để quảng bá công nghệ hải quân Nhật. Một tàu chiến hiện đại của Nhật đang neo đậu tại cảng Darwin, bắc nước Úc, từ đầu tháng này. Tàu JS Yahagi, lớp Mogami, được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, có khả năng chống tàu ngầm và phòng không, rà phá bom mìn, với thủy thủ đoàn khoảng 90 người, do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Úc hiện đang chuẩn bị đóng 11 tàu chiến mới kể từ năm 2026. Khinh hạm của Mitsubishi và tàu MEKO A-200 của tập đoàn Đức Thyssenkrupp Marine Systems đang cạnh tranh để giành hợp đồng này.

(RFI) – Bắc Triều Tiên mất mạng internet diện rộng trong 9 giờ : Nguyên nhân hiện chưa rõ. Tại quốc gia khép kín nhất thế giới, với chỉ khoảng 1% dân số sử dụng internet, một đợt mất mạng internet kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong đêm ngày 7 qua ngày 08/06/2025, gây nhiều chú ý. Hàng loạt trang mạng của chính quyền, như bộ Ngoại giao, của hãng hàng không quốc gia, của cơ quan truyền thông quốc gia… bị tê liệt. Nhiều giả thuyết được đưa ra:  khả năng tin tặc tấn công, được cho là xác suất không cao, hay trục trặc kỹ thuật nội bộ. Theo một số chuyên gia, một số gián đoạn tương tự trong kết nối với Trung Quốc và Nga, hai quốc gia cung cấp chủ yếu hạ tầng mạng internet cho Bắc Triều Tiên, đã được ghi nhận trong thời gian gần đây.

(AFP) – Nga tuyên bố muốn siết chặt quan hệ quân sự với châu Phi ít ngày sau khi công ty quân sự tư nhân Wagner rời Mali. Hôm qua, 09/06/2025, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định sự hiện diện của Nga tại châu Phi sẽ gia tăng và Matxcơva cam kết tiếp tục chính sách hợp tác về an ninh và quốc phòng về nhiều mặt với châu Phi. Công ty quân sự tư nhân Wagner, thường được coi là bàn tay nối dài của điện Kremlin, hiện diện tại Mali từ 2021, hôm 08/06 đã quyết định rời khỏi nước này. 

(RFI) – Serbia : Các giáo sư phong tỏa một trục giao thông chính ở thủ đô để ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của sinh viên. Kể từ ngày 09/06/2025, giới giáo sư đại học Serbia cắm trại trước trụ sở chính phủ, ngăn chặn tuyến đường dẫn đến nhiều trụ sở chính quyền. Giới giảng viên phản đối dự luật tạo thuận lợi cho các đại học tư, bị tố cáo là biện pháp bịt miệng giới sinh viên, « trụ cột cuối cùng » của tự do tại Serbia, theo giáo sư Drazon Maric. Hành động phản kháng bất bạo động của giới giảng viên đại học dường như đã có tác dụng. Thủ tướng Serbia đã tiếp người lãnh đạo các trường đại học. Tổng thống Aleksandar Vucic kêu gọi đối thoại.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Các cuộc tấn công của Israel nhắm vào trường học và cơ sở tôn giáo, văn hóa ở Gaza là « tội ác chiến tranh ». Một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm nay, 10/06/2025, cáo buộc Israel « hủy diệt hệ thống giáo dục ở Gaza, phá hủy hơn một nửa cơ sở tôn giáo và văn hóa ở Gaza ». Theo ủy ban này, « trong khuôn khổ chính sách chung và liên tục của Israel chống lại người Palestine », quân đội Israel đã phạm « các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ».

(Reuters) – Hạt nhân : Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán tại Oman. Theo bộ Ngoại Giao Iran hôm nay, 10/06/2025,các cuộc đàm phán sẽ được tiếp nối tại Mascate, Oman vào Chủ nhật, 15/06. Trước đó tổng thống Mỹ cho biết đàm phán sẽ diễn ra từ 13/06. Đàm phán hiện tại vẫn bế tắc về vấn đề Iran có quyền làm giàu chất uranium hay không. Hôm qua, ông Donald Trump nhấn mạnh lập trường của Washington kiên quyết không chấp nhận điều đó. Teheran cực lực bác bỏ và cho biết sẽ sớm chuyển đến phía Mỹ đề xuất mới, « hợp lý, logic và cân bằng hơn ».

(Reuters) – Israel không kích cảng Hodeida ở Yemen, đe dọa phong tỏa phe Houthi. Hôm nay, 10/06/2025, quân đội Israel thông báo đã oanh kích vào các cơ sở hạ tầng của phe Houthi tại cảng Hodeida, miền nam Yemen. Trong thông cáo, Israel cáo buộc phe nổi dậy người Houthi sử dụng cảng Hodeida để vận chuyển vũ khí. Bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh cáo phe Houthi sẽ bị phong tỏa không phận và hải phận nếu phe này tiếp tục bắn phá Israel. Theo kênh truyền hinfhAl Masirah, do phe Houthi quản lý, Israel đã nhắm bắn vào các cầu cảng Hodeida ở Hồng Hải, nhưng không có nạn nhân nào.

(AFP) – LHQ : Chính sách của Trump là « đại họa » cho các sản phụ. Nhân dịp công bố báo cáo thường niên của cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, hôm nay, 10/06/2026, lãnh đạo Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc (FNUAP/UNFPA), bà Natalia Kanem, cho biết hơn 330 triệu đô la dự án đã bị đình chỉ ngay lập tức do chính sách của Mỹ, một "đại họa" đối với phụ nữ, đặc biệt tại các khu vực khó khăn nhất. Cụ thể như tại trại tị nạn người Syria ở Zaatari, Jordani, khoảng 18.000 sản phụ đã sinh nở bình an, không ai tử vong, nhờ các nữ hộ sinh hay bà đỡ « anh hùng » làm việc tại các trung tâm do Liên Hiệp Quốc quản lý. Chính sách chấm dứt tài trợ của Trump, theo Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, chắc chắn sẽ làm gia tăng số sản phụ tử vong và số người có thai ngoài ý muốn.


**********

Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương, Nhật Bản lo ngại

Trọng Thành

Hôm nay, 10/06/2025, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc « lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương ». Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, hoạt động này có thể đe dọa an ninh của Nhật.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Trả lời báo giới hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Gen Natanaki khẳng định quân đội Trung Quốc đang mở rộng khu vực hoạt động và Tokyo, « thông qua con đường ngoại giao », đã khẳng định « các hoạt động của Trung Quốc không được đe dọa đến an ninh của Nhật ».

Theo bộ Quốc Phòng Nhật Bản, hôm qua, 09/06, tàu sân bay Sơn Đông cùng bốn tàu chiếc khác, trong đó có một tàu khu trục mang tên lửa, đã có mặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xung quanh rạn san hô Okinotori. Ngày 07/06, các chiến đấu cơ và trực thăng Trung Quốc thuộc nhóm tàu này đã tiến hành các hoạt động cất cánh và hạ cánh tại khu vực cách đảo Miyalo khoảng 550 km về phía tây nam, gần đảo Đài Loan. Vẫn theo Tokyo, đội tàu tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh đã hoạt động tại một khu vực khác thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ở Thái Bình Dương trong cuối tuần qua.

Theo một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, « các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc tại những vùng biển liên quan là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và theo đúng thông lệ quốc tế ».

Trả lời AFP, ông Daisuke Kawai, một chuyên gia về an ninh thuộc Đại học Tokyo, nhấn mạnh các hoạt động nói trên của Trung Quốc bị Nhật Bản lên án là « bước leo thang chiến lược lớn ». Theo vị chuyên gia này, các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật rõ ràng là « mang tính khiêu khích », « nhằm trắc nghiệm phản ứng của Nhật, với các hành động dưới sát ngưỡng, tức không bị coi là hoàn toàn phi pháp, xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế ». Ông Kawai dự đoán « tần suất các hoạt động hải quân và địa bàn hoạt động của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể » trong thời gian tới, với việc triển khai tàu sân bay thứ ba, tàu Phúc Kiến, dự kiến trong năm nay.


***********

Vụ xả súng tại Áo: 10 người tử vong, ít nhất 28 người nhập viện


Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng trong trường học ở Graz, Áo, ngày 10/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn APA của Áo dẫn lời Thị trưởng Elke Kahr xác nhận thông tin về số nạn nhân nói trên.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Christian Stocker gọi vụ xả súng là “thảm kịch quốc gia”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ xả súng. Bà gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cho biết bà "vô cùng sốc" trước vụ việc trên. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas viết: "Mọi trẻ em cần được cảm thấy an toàn ở trường và học tập mà không sợ hãi hay lo lắng về bạo lực. Tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình các em và người dân Áo trong thời khắc đau buồn này".

Vụ xả súng xảy ra tại trường BORG Dreierschützengasse vào khoảng 10h sáng theo giờ địa phương. Cảnh sát đã khẩn trương được điều động đến hiện trường và tiến hành sơ tán khẩn cấp.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


************

Từ lithium đến đất hiếm: Chiến lược của châu Âu nhằm tự chủ năng lượng tương lai


Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước những biến động địa chính trị toàn cầu và mục tiêu chuyển đổi xanh đầy tham vọng, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng. Theo trang tin châu Âu euronews.com, với bài học đắt giá từ sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU đang đầu tư mạnh mẽ vào khai thác, chế biến và tái chế nội địa, đặt ra những mục tiêu táo bạo nhưng cũng đối mặt không ít thách thức về khả năng thực thi và tác động môi trường.

Bài học từ khí đốt Nga

Cuộc xung đột ở Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho EU về sự dễ tổn thương khi quá phụ thuộc vào một hoặc một vài quốc gia cung cấp các nguồn tài nguyên thiết yếu. Tương tự như trường hợp khí đốt từ Nga, sự phụ thuộc vào nhập khẩu các nguyên liệu thô quan trọng – vốn là xương sống cho các mục tiêu trung hòa khí hậu của Thỏa thuận Xanh, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, cũng như các ngành công nghiệp không gian và đổi mới sáng tạo – đang đặt ra rủi ro lớn.

EU đã xác định 34 nguyên liệu thô quan trọng, trong đó có lithium, coban, các nguyên tố đất hiếm và magiê. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hiện tại đầy rủi ro. Đơn cử, 63% coban trên thế giới được khai thác ở Cộng hòa Dân chủ Congo, và đáng báo động hơn, gần 100% đất hiếm dùng cho nam châm vĩnh cửu được tinh chế ở Trung Quốc. Điều này tạo ra một thế độc quyền, khiến EU trở nên phụ thuộc và dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng.

Để khắc phục tình trạng này, năm 2024, EU đã thông qua Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng. Đạo luật này đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho đến năm 2030: Châu Âu phải khai thác 10% nhu cầu hàng năm của EU, xử lý 40% nhu cầu hàng năm, tái chế 25% nhu cầu hàng năm.

Đặc biệt quan trọng, không quá 65% nhu cầu hàng năm của EU đối với mỗi nguyên liệu thô chiến lược được phép đến từ một quốc gia thứ ba. Đây là một lộ trình rõ ràng nhằm tăng cường năng lực nguyên liệu thô nội bộ và đa dạng hóa nguồn cung ứng, hướng tới mục tiêu tự chủ chiến lược.

Trong số 47 dự án chiến lược được Ủy ban châu Âu lựa chọn để thúc đẩy năng lực nguyên liệu thô nội bộ, một trong những điểm sáng nhất nằm ở thị trấn Cínovec, Cộng hòa Séc. Khu vực dãy núi Ore, vốn có lịch sử khai thác mỏ lâu đời từ thời Trung cổ, nay đang mở ra một chương mới với lithium. Các chuyên gia ước tính rằng 3 đến 5% trữ lượng lithium của thế giới có thể được tìm thấy tại Cínovec.

Công ty Geomet, với sự tham gia của nhà nước, đang tiên phong trong việc phát triển một chuỗi sản xuất lithium thân thiện với môi trường. Tomáš Vrbický, nhà địa chất của Geomet, cho biết: "Chúng tôi sẽ khai thác gần 3 triệu tấn quặng mỗi năm và sản xuất khoảng 30.000 tấn sản phẩm cuối cùng mỗi năm". Điều đặc biệt là Geomet không chỉ khai thác quặng mà còn có kế hoạch sản xuất lithium carbonate, một thành phần chính trong ngành công nghiệp pin. Đây là một bước đi hiếm hoi, cho phép một công ty hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ mà không cần nhờ đến các nước thứ ba, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng.

Thách thức phía trước

Mặc dù có những nỗ lực đáng kể, tính thực tế của các mục tiêu 2030 vẫn là một câu hỏi lớn. Starý Jaromír, Trưởng phòng của Cục Khảo sát Địa chất Séc, bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng đạt được các mục tiêu này trong thời gian ngắn như vậy. Ông cho rằng: “Mục tiêu đó không thực tế, vì một số nguyên liệu thô quan trọng của EU không có ở lục địa châu Âu và hiện không được khai thác. Hiện tại, không thể nói rằng một số nguyên liệu thô quan trọng sẽ được xử lý với số lượng lên tới 10% mức tiêu thụ của châu Âu”.

Một thách thức khác là vấn đề ô nhiễm đi kèm với hoạt động khai thác mỏ. Gabriel Zbyněk, nhà địa chất từ Cục Khảo sát Địa chất Séc, thừa nhận rằng mọi hoạt động khai thác đều có mức độ ô nhiễm nhất định. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các phương pháp khai thác hiện đại và luật pháp châu Âu đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giám sát và kiểm soát ô nhiễm. Ông Zbyněk thẳng thắn chia sẻ: “Ở EU, chúng tôi thực sự cần những nguyên liệu thô này. Và có lẽ hơi đạo đức giả khi nói rằng chúng tôi không cần bất kỳ hoạt động khai thác nào ở đây”.

Điều này phản ánh một thực tế nan giải: để có được sự tự chủ về nguyên liệu thô, châu Âu cần phải chấp nhận một mức độ ô nhiễm nhất định trên chính lãnh thổ của mình, cùng với chi phí cao hơn mà các phương pháp khai thác thân thiện với môi trường đòi hỏi. Thách thức lớn nhất của châu Âu là tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa nhu cầu cấp bách về một ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, công bằng về mặt xã hội và những chi phí kinh tế.


********

5 nước áp lệnh trừng phạt với hai Bộ trưởng Israel

Anh, Australia, Canada, New Zealand và Na Uy trừng phạt hai Bộ trưởng Israel với cáo buộc "nhiều lần kích động bạo lực chống lại người Palestine".

Trong tuyên bố chung ngày 10/6, Ngoại trưởng 5 nước cho rằng Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir "kích động bạo lực cực đoan và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của người dân Palestine".

Các Ngoại trưởng nhận định "những lời lẽ cực đoan ủng hộ di dời cưỡng bức người Palestine và xây những khu định cư mới của Israel là điều kinh hoàng và nguy hiểm". Hai Bộ trưởng Israel nói trên sẽ chịu lệnh cấm đi lại đến 5 quốc gia và bị đóng băng tài sản tại những nước này.

Ngoại trưởng Anh David Lammy nói rằng hai quan chức Israel này "trong nhiều tháng kích động bạo lực chống lại người Palestine và khuyến khích vi phạm nhân quyền nghiêm trọng". Ông Lammy nói sẽ kêu gọi chính phủ Israel lên án những phát biểu như vậy.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich (trái) và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir (phải). Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich (trái) và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir (phải). Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Anh cho biết "những người định cư Do Thái cực đoan đã thực hiện hơn 1.900 vụ tấn công nhằm vào dân thường Palestine từ tháng 1/2024". Cơ quan này cam kết "bảo vệ tính khả thi của giải pháp hai nhà nước và nhân quyền, phản đối những kẻ kích động bạo lực".

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar gọi lệnh trừng phạt của 5 nước là vô lý, cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và hai người sẽ gặp nhau vào tuần sau để bàn về phản ứng của Israel.

Ông Ben Gvir và ông Smotrich là những đối tác chủ chốt trong liên minh của Thủ tướng Netanyahu. Hai quan chức Israel này ủng hộ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, thúc đẩy ý tưởng đưa người Palestine rời Gaza và xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại đây.

Eitay Mack, luật sư nhân quyền người Israel đã dành nhiều năm vận động trừng phạt Smotrich và Ben-Gvir và những người định cư cực đoan ở Bờ Tây, nhận định lệnh trừng phạt của 5 nước là bước đi lịch sử.

"Điều này đồng nghĩa bức tường miễn trừ đối với các chính trị gia Israel đã bị phá vỡ", ông Mack nói. "Thật khó tin rằng chính phủ các nước phương Tây phải mất nhiều thời gian như vậy để trừng phạt các chính trị gia Israel".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm