Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 4 -2026

xxx

Iran-Full 3*********

Trung Đông tối 10-4: Khoảng 800 tàu chở dầu và tàu hàng đang mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz

THANH BÌNH

Hormuz - Ảnh 1.

Lực lượng Rangers của Pakistan đứng gác gần địa điểm dự kiến diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại khu vực Red Zone (vùng đỏ) ở Islamabad ngày 10-4 - Ảnh: AFP

Eo biển Hormuz gần như vẫn đóng, hàng ngàn tàu ùn ứ ở phía tây eo biển

Ngày 10-4, Đài Fox News tường thuật việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz trên thực tế vẫn bị đình trệ, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran, làm dấy lên những nghi vấn về việc liệu Iran có thực sự tuân thủ điều kiện quan trọng của thỏa thuận hay không.

Khoảng 3.200 tàu - trong đó có khoảng 800 tàu chở dầu và tàu hàng - đang ùn ứ ở phía tây eo biển Hormuz, khi các tàu phải neo chờ trong lúc các hãng vận tải biển chờ đợi thông tin rõ ràng về việc liệu có an toàn để đi qua hay không.

Theo ông Matt Smith - nhà phân tích tại Công ty dữ liệu Kpler, trong những ngày gần đây không có tàu chở dầu nào dám mạo hiểm thực hiện hành trình này. 

"Chúng tôi không thấy bất kỳ sản phẩm dầu mỏ nào đi qua khu vực này. Vì vậy thực chất eo biển vẫn đóng cửa. Và đây chính là đòn bẩy mà Iran đang có" - ông nói.

Hormuz - Ảnh 2.

Các tàu chở hàng ở vùng Vịnh (gần eo biển Hormuz) nhìn từ phía bắc Ras al-Khaimah, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 11-3-2026 - Ảnh: REUTERS

Các tàu đi qua eo biển Hormuz chủ yếu là tàu có liên quan đến Iran

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu theo dõi hàng hải hôm nay cho thấy phần lớn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua là những tàu có liên quan đến Iran, trong khi các tàu khác vẫn trì hoãn hành trình, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ - Iran.

Ba tàu chở dầu - gồm một siêu tàu chở dầu thô có thể vận chuyển tới 2 triệu thùng, một tàu tiếp nhiên liệu và một tàu chở dầu cỡ nhỏ - đều đã rời vùng biển Iran trong 24 giờ qua.

Bốn tàu chở hàng rời, trong đó có một tàu chở quặng sắt từ Iran đi Trung Quốc, cũng đã rời đi trong cùng khoảng thời gian.

Các nước châu Âu và Ả Rập gây sức ép lên Israel ngừng tấn công Beirut

Ngày 10-4, Hãng tin AFP dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây cho biết các quốc gia châu Âu và Ả Rập đang gây sức ép lên Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon, hai ngày sau các cuộc không kích chết chóc của Israel vào Lebanon khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Chiều 9-4, quân đội Israel đã phát cảnh báo về các cuộc tấn công sắp diễn ra nhằm vào những khu vực rộng lớn và đông dân ở phía nam Beirut, nhưng đến trưa 10-4 (giờ địa phương) vẫn chưa thực hiện lời đe dọa này. 

"Các nước châu Âu, các quốc gia vùng Vịnh và Ai Cập đang gây sức ép ngoại giao liên tục nhằm ngăn Israel mở lại các cuộc không kích vào Beirut sau 'thứ Tư đen tối' (8-4)" - nhà ngoại giao trên chia sẻ.

Hezbollah tiếp tục tấn công miền bắc Israel bằng drone và rocket

Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon cho biết các chiến binh của họ đã nhắm mục tiêu vào khu vực Kiryat Shmona ở miền bắc Israel, bằng một đội máy bay không người lái tấn công vào ngày 10-4, theo Đài Al Jazeera.

Nhóm này cũng thông báo đang tiếp tục phóng rocket vào các khu định cư Metula, Margaliot và Misgav Am.

Trong diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy hơn 200 bệ phóng rocket của Hezbollah và tiêu diệt hơn 250 thành viên thuộc các đơn vị pháo binh của lực lượng này, kể từ khi giao tranh bùng phát giữa hai bên hồi đầu tháng 3.

Đoàn viện trợ khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran

Theo Hãng tin AFP, ngày 10-4, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một đoàn xe viện trợ nhân đạo khẩn cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran, trong bối cảnh tổ chức này cảnh báo tình hình nhân đạo tại Iran đang ở mức "tuyệt vọng".

"Nhu cầu nhân đạo tại Iran đang cực kỳ cao" - người phát ngôn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), ông Scott Craig, chia sẻ trước khi đoàn xe rời khu vực ngoại ô Ankara.

Ông đánh giá thiệt hại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng đã khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng, đồng thời gây ra những tác động nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tinh thần đối với người dân.

Đoàn xe viện trợ mang theo khoảng 200 bộ dụng cụ xử lý chấn thương, bao gồm các vật tư y tế khẩn cấp dành cho nạn nhân của các vụ không kích.

6 tuần sống trong trung tâm chỉ huy của Đại sứ Mỹ tại Israel

Hormuz - Ảnh 3.

Ảnh được Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee chia sẻ trên nền tảng X ngày 10-4 - Ảnh: X/Mike Huckabee

Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee (70 tuổi), vừa chia sẻ về cuộc sống của mình trong thời gian Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho biết ông đã trải qua nhiều tuần tại một trung tâm chỉ huy.

"Sau 6 tuần sống trong trung tâm chỉ huy, ở một phòng cùng hai con chó, ngủ trên giường xếp, nấu ăn bằng lò vi sóng và bếp điện và bị hạn chế di chuyển rất nhiều, chúng tôi đã trở lại nơi ở trong thời gian ngừng bắn" - ông Huckabee viết trên nền tảng X ngày 10-4.

"Cuối cùng cũng được ngủ giường thật! Làm đại sứ đúng là vừa xa xỉ vừa đầy phiêu lưu!" - ông chia sẻ.

Ông Huckabee là người ủng hộ Israel. Ông từng gây tranh cãi hồi tháng 2 khi nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông "sẽ ổn" nếu Israel kiểm soát phần lớn Trung Đông.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan bấp bênh khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau

Ngày 10-4, bầu không khí bất định bao trùm quanh kế hoạch khởi động đàm phán giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại thủ đô Islamabad (Pakistan), khi chưa có thông báo nào về việc các phái đoàn đàm phán tới nơi, trong lúc hai bên liên tục cáo buộc đối phương không thực hiện đúng thỏa thuận ngừng bắn, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng về cách Iran xử lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải lẽ ra phải được mở lại theo thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó Iran phản ứng giận dữ với các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, khẳng định Lebanon cũng nằm trong phạm vi thỏa thuận - điều mà Washington bác bỏ.

Dù vậy Islamabad vẫn thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Các nguồn tin cho biết nội dung sẽ bao gồm nhiều vấn đề nhạy cảm, trong đó có chương trình làm giàu uranium của Iran và bảo đảm dòng chảy thương mại tự do qua eo biển Hormuz.

Iran nói rằng sự tham gia của nước này có thể phụ thuộc vào việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon. 

"Đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến phụ thuộc vào việc Mỹ tuân thủ các cam kết ngừng bắn trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói.

Các quan chức Iran thậm chí cho rằng những cuộc tấn công của Israel ở Lebanon đã khiến tiến trình đàm phán tại Pakistan trở nên "vô nghĩa".


*********

Tin tức thế giới 11-4: Ông Trump nói Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz; Phái đoàn Iran tới Pakistan

HÀ ĐÀO

Tin tức thế giới 11-4: Ông Trump nói Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz; Phái đoàn Iran tới Pakistan - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 10-4 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-4 khẳng định Washington sẽ mở lại eo biển Hormuz "có hoặc không có" sự hợp tác của Iran, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi trong các cuộc đàm phán là ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước chuyến công du trong nước, ông Trump cho biết Mỹ đã cử Phó tổng thống JD Vance tới Pakistan để gặp các quan chức cấp cao Iran, trong nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình sau lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được thống nhất trước đó.

"Chúng tôi sẽ mở lại vùng Vịnh, có hoặc không có họ… hay eo biển như cách họ gọi. Tôi nghĩ việc này sẽ diễn ra khá nhanh, và nếu không, chúng tôi vẫn có thể hoàn tất nó. Chúng tôi sẽ sớm mở lại tuyến này", nhà lãnh đạo tuyên bố.

Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu - được xem là tâm điểm trong các cuộc đàm phán tại Islamabad.

Khi được hỏi về tiêu chí của một thỏa thuận "tốt", ông Trump nhấn mạnh: "Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% của vấn đề".

Phái đoàn Iran tới Pakistan đàm phán với Mỹ

Theo Hãng tin Fars ngày 11-4, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới Islamabad (Pakistan) để tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tham gia đoàn đàm phán còn có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati và một số nghị sĩ.

Fars dẫn lời phía Iran cho biết các cuộc đàm phán chỉ bắt đầu nếu đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết do Tehran đưa ra.

Iran xác nhận đã chấp thuận các điều khoản của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, nhưng cảnh báo nếu xung đột tái diễn, nước này sẽ tiếp tục nhắm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực và Israel.

Về phía Mỹ, Phó tổng thống JD Vance - người dẫn đầu phái đoàn - bày tỏ kỳ vọng đạt kết quả tích cực khi tới Pakistan, song nhấn mạnh Washington sẽ không dễ dàng nhượng bộ: "Nếu họ định qua mặt chúng tôi, họ sẽ thấy đội đàm phán không dễ tiếp nhận điều đó".

eo biển Hormuz - Ảnh 2.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trước báo giới trước khi lên máy bay Air Force Two tại căn cứ Andrews ở bang Maryland (Mỹ) vào ngày 10-4, khi ông khởi hành đến Pakistan để đàm phán với Iran - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp ông Kim Jong Un, kêu gọi tăng cường hợp tác

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi tăng cường phối hợp giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 11-4.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Vương Nghị tới Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang được thúc đẩy trở lại, sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Theo phía Trung Quốc, hai bên nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi và phối hợp trước "tình hình quốc tế phức tạp và biến động". Đáp lại, ông Kim Jong Un cũng đề cao việc mở rộng tiếp xúc ở nhiều cấp độ, cho rằng quan hệ chặt chẽ hơn là cần thiết để bảo vệ lợi ích chung.

Trước đó, Ngoại trưởng Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên ngày 9-4 và cam kết duy trì "đà phát triển tích cực" trong quan hệ song phương. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

eo biển Hormuz - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Vương Nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10-4 - Ảnh: YONHAP

Bà Kamala Harris để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống năm 2028

Cựu Phó tổng thống Kamala Harris cho biết bà đang cân nhắc khả năng tranh cử tổng thống Mỹ lần nữa vào năm 2028, sau thất bại trước Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tại sự kiện ở New York ngày 10-4, khi được hỏi liệu bà có tham gia tranh cử lần nữa không, bà Harris trả lời rằng: "Có thể lắm. Tôi đang suy nghĩ về điều đó".

Bà nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc ai là người có thể đảm nhận tốt nhất vai trò tổng thống "vì người dân Mỹ".

CEO OpenAI bị ném bom xăng vào nhà riêng, đã bắt giữ nghi phạm

Một người đàn ông 20 tuổi đã bị bắt sau khi ném bom xăng vào nhà riêng của CEO OpenAI, ông Sam Altman, tại San Francisco vào rạng sáng 10-4 theo giờ địa phương.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng khi nghi phạm ném thiết bị gây cháy vào khu vực cổng bên ngoài, gây hỏa hoạn rồi bỏ trốn. Sau đó người này được cho là đã di chuyển tới văn phòng OpenAI, tiếp tục đe dọa sẽ phóng hỏa tòa nhà. Hiện các cáo buộc vẫn đang được xem xét.

Đại diện OpenAI xác nhận sự việc và cho biết không có ai bị thương. Cảnh sát chưa công bố động cơ của vụ tấn công.

Đây không phải lần đầu các cơ sở của OpenAI trở thành mục tiêu. Trước đó, trụ sở công ty từng phải phong tỏa do các lời đe dọa bạo lực, trong khi các cuộc biểu tình cũng thường xuyên diễn ra bên ngoài văn phòng tại khu Mission Bay (San Francisco).

Niềm vui ngừng bắn

Tin tức thế giới 11-4: Ông Trump nói Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz; Phái đoàn Iran tới Pakistan - Ảnh 5.

Một cặp đôi người Israel thư giãn bên bờ biển Địa Trung Hải tại Tel Aviv ngày 9-4, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, điều sau đó được Israel tán thành - Ảnh: REUTERS


**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II dự kiến quay trở về Trái Đất vào tối nay. Sau khi bay xa hơn 406.000 km so với Trái Đất, xa hơn bất kỳ phi hành gia nào trước đây, tàu vũ trụ Orion chở các phi hành gia người Mỹ và Canada, dự kiến ​​sẽ hạ cánh xuống ngoài khơi bờ biển California vào khoảng 17:07 giờ địa phương (00:07 GMT thứ Bảy). Việc hạ cánh có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc tấm chắn nhiệt của tàu Orion có chịu được nhiệt độ 2.700 độ C do ma sát khí quyển tạo ra trong quá trình quay trở lại Trái Đất. Lần này, mối lo ngại càng lớn bởi vì đây là chuyến bay có người lái đầu tiên của Orion và đã từng có một sự cố trong một cuộc thử nghiệm không người lái vào năm 2022. Trong quá trình quay trở lại khí quyển, tấm chắn nhiệt bảo vệ tàu vũ trụ khi đó đã bị hư hỏng « một cách bất ngờ », theo một báo cáo kỹ thuật. Mặc dù có sự cố bất thường này, cơ quan không gian Mỹ NASA vẫn quyết định tiếp tục sử dụng tấm chắn nhiệt cũ, nhưng điều chỉnh quỹ đạo, chọn góc đi vào khí quyển trực tiếp hơn để tránh gây hư hại cho tấm chắn nhiệt. 

(Reuters) – Miến Điện : Cựu lãnh đạo quân đội chính thức nhậm chức tổng thống. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm nay, 10/04/2026, tướng Min Aung Hlaing, người đã tiến hành cuộc đảo chính năm 2021 dẫn đến nội chiến và khiến Miến Điện bị các lệnh trừng phạt quốc tế, khẳng định « ưu tiên cho dân chủ và hòa bình », nỗ lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài và tăng trưởng các hoạt động kinh doanh trong nước. Ông cũng cho biết đang tìm cách cải thiện vị thế của đất nước, bình thường hóa quan hệ với khối ASEAN sau 5 năm bị cô lập. Bài phát biểu của ông Min thiếu các chi tiết cụ thể về chương trình hành động và phủ nhận mọi hành vi sai trái mà quân đội bị cáo buộc đã gây ra cho thường dân. 

(AFP) – Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết phối hợp chặt chẽ trên các hồ sơ quốc tế. Đến Bình Nhưỡng hôm nay 10/04/2026, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến chủ tịch Kim Jong Un. Hai bên chủ trương « tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế », đồng thời « kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mỗi bên về chủ quyền, an ninh và phát triển ».

(Reuters) - Úc và Singapore đẩy mạch hợp tác năng lượng. Sau cuộc họp với đồng cấp Hoàng Tuấn Tài tại Singapore hôm nay, 10/04/2026, thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng trong bang giao hai nước, đặc biệt là vào thời điểm mà « an ninh năng lượng đang bị thách thức ». Singapore là  trung tâm giao dịch dầu mỏ của châu Á, là nhà cung cấp xăng lớn nhất cho Canberra và là nguồn cung quan trọng đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng không của Úc. Úc là một trong nhiều quốc gia lo ngại về nguồn cung nhiên liệu sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, do nước này mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1 triệu thùng dầu, phụ thuộc đến 84 % vào dầu nhập khẩu.

Quảng cáo

(AFP) – Chiến tranh Trung Đông đè nặng lên tăng trưởng của các quốc gia Đông Nam Á. Theo báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ADB được công bố hôm 10/04/2026, kinh tế của 10 nước ASEAN trong hai năm 2026 và 2027 sẽ bị chựng lại. Cho hai năm sắp tới, dự báo tăng trưởng chỉ ở mức 5,1 %. Tình hình sẽ xấu đi hơn nữa nếu như chiến sự tại Trung Đông kéo dài, thế giới phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm năng lượng. Trong kịch bản đó, tăng trưởng của khối ASEAN có nguy cơ bị đẩy xuống còn 4,7 % trong năm nay và 4,8 % năm tới.  Ngân hàng ADB đồng thời báo động việc đóng cửa eo biển Hormuz không chỉ làm xáo trộn thị trường năng lượng mà còn đe dọa nhiều lĩnh vực khác như phân bón, ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp. Kèm theo đó là nguy cơ lạm phát. Bên cạnh những tác động do chiến sự Trung Đông gây nên, khu vực Đông Nam Á tiếp tục hứng chịu những hậu quả từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

(AFP) – Jakarta yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho mở điều tra về cái chết của 3 quân nhân Indonesia và về vụ nhiều người khác bị thương trong khuôn khổ chương trình gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại miền nam Liban.  Thông cáo của bộ Ngoại Giao Indonesia hôm nay cho biết, hiện có hơn 70 quốc gia ủng hộ đòi hỏi của Jakarta. Cuối tuần trước, Indonesia đã nhận xác 3 quân nhân thiệt mạng tại miền nam Liban khi thi hành nhiệm vụ. Ít nhất ba người khác bị thương trong các vụ tấn công quân đội Israel tiến hành.

(AFP) – Bất chấp thông báo mở cửa của Mỹ, giao thông eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn. Cho đến sáng nay 10/04/2026 mới chỉ có một tàu dầu duy nhất vượt qua eo biển này, đó là tàu dầu của Iran. Về phần tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông đổi ý về việc Iran đòi các tàu thuyền quốc tế muốn đi qua cửa biển này phải nộp lệ phí. Sau khi tỏ ý tán đồng, thậm chí nói đến « một liên doanh » giữa Hoa Kỳ với Iran ở eo biển Hormuz, trên mạng xã hội cá nhân, ông Trump viết : Iran nên « dừng lại ngay » ý định này. Để cho dầu hỏa đi qua eo biển này là một phần trong thỏa thuận Teheran đã đạt được với Washington vừa qua.

(AFP) – Châu Âu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cư quá cảnh. Ủy Ban Châu Âu hôm nay 10/04/2026 thông báo, từ tháng 10/2025 đến nay, hơn 27.000 người đã bị từ chối nhập cảnh vào Liên Âu trong khuôn khổ một hệ thống kiểm tra mới mang tên EES. Đây là một hệ thống kiểm tra tự động tại các đường biên giới. Một khi bị từ chối, đương sự không được phép quay lại Liên Âu trong vòng 90 ngày. Hệ thống này áp dụng với các quốc gia ngoài Liên Hiệp Quốc, ngoại trừ các công dân của Iceland, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Na Uy.

(RFI) – Pháp : Gần một nửa dân số từng bị phân biệt chủng tộc. Đây là kết luận từ một khảo sát của Liên đoàn Chống Phân biệt chủng tộc và bài Do Thái (LICRA), thực hiện qua điện thoại từ ngày 08/08 đến ngày 02/09/2025 với 14.025 người Pháp trên 15 tuổi. Nạn phân biệt chủng tộc này đặc biệt nhắm tới những người Pháp da đen, gốc Ả Rập, gốc Đông Á, những người theo đạo Do Thái và đạo Hồi. Nạn nhân thường tránh lui tới một vài khu phố nhất định, tránh thể hiện vẻ ngoài có thể tiết lộ nguồn gốc của họ và tránh để lộ nguồn gốc trên mạng xã hội. 

(RFI) – Người dân Venezuela biểu tình đòi tăng lương. Hôm qua, 09/04/2026, người lao động Venezuela đã tập trung đông đảo bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Caracas để yêu cầu chính phủ thực hiện các biện pháp thay đổi thực sự, tăng lương cho người dân. Hiện mức lương tối thiểu ở Venezuela chưa đến nửa đô la. Nhiều người bày tỏ tức giận và cho rằng tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez dối trá vì đã không thực hiện cam kết tăng lương như đã phát biểu trên truyền hình. Lực lượng cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán, nhưng người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường vào tuần sau. 

(AFP) – Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định không biết gì về các tội ác của Jeffrey Epstein gây ra. Vốn hiếm khi phát biểu trước công chúng tại Nhà Trắng, bà Melania Trump hôm qua, 09/04/2026, bất ngờ nhắc lại vụ việc này. Bà yêu cầu phải dừng lại ngay « những lời dối trá » về việc bà dính líu với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Không rõ vì sao đệ nhất phu nhân lại chọn phát biểu vào thời điểm này. Trả lời kênh MS Now, tổng thống Trump nhìn nhận ông « không biết gì » về việc vợ mình định đưa ra tuyên bố này. Bà Melania Trump từng kêu gọi Quốc Hội tổ chức phiên điều trần công khai cho những nạn nhân để họ có cơ hội đưa ra các bằng chứng và ghi lại lời khai của họ trong hồ sơ của Quốc Hội. 

(AFP) – Ba phim Nhật Bản được đề cử tranh Cành Cọ Vàng Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026. Công bố danh sách 21 phim được chọn để tranh Cành Cọ Vàng năm nay, ban giám khảo Liên hoan Cannes hôm qua đã dành một vị trí đặc biệt cho điện ảnh Nhật Bản. Ryusuke Hamaguchi trở lại Cannes lần này với bộ phim « Soudain », được thực hiện tại Pháp với các ngôi sao điện ảnh Pháp. Bên cạnh đó, đạo diễn Kore Eda và Kojji Fukada cũng lao vào cuộc tranh tài. Liên hoan Cannes lần thứ 79 cũng sẽ mang đậm dấu ấn của những tên tuổi lớn trong nghệ thuật thứ 7 thế giới như Pedro Almodovar, hay Cristian Mungiu. Đạo diễn Iran Asghar Farhadi và nhà làm phim người Nga sống lưu vong Andrei Zviaguintsev cũng được chọn để tranh Cành Cọ Vàng năm nay. Liên hoan Cannes sẽ diễn ra từ ngày 12-23/05/2026.  


*********

Quốc vương Campuchia mắc ung thư


Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và sẽ ở Trung Quốc điều trị.


**********

Chủ tịch Cuba tuyên bố không từ chức, muốn đối thoại cởi mở với Mỹ

Việt Dũng

Trong ngày 9/4, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã trả lời phỏng vấn đài NBC, đánh dấu cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông với một kênh truyền hình Mỹ.

"Những người giữ vị trí lãnh đạo ở Cuba không phải do Mỹ lựa chọn cũng không phải do Mỹ ủy quyền. Cuba là một đất nước có chủ quyền và tự do, chúng tôi có quyền tự quyết và chúng tôi không bị lệ thuộc vào các kế hoạch của Mỹ", ông Díaz-Canel cho biết.

1470757 tass.jpg
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: TASS

"Bất kỳ ai trong chúng tôi muốn đảm nhận vai trò lãnh đạo, đều phải được hàng nghìn người dân Cuba bầu ở cấp cơ sở. Khái niệm bỏ cuộc và từ chức không nằm trong từ điển của chúng tôi", ông Díaz-Canel nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Cuba cũng khẳng định La Havana "sẵn sàng tham gia đối thoại và thảo luận mọi chủ đề với Mỹ mà không có bất kỳ điều kiện nào".

Cùng ngày 9/4, ông Díaz-Canel đã gửi lời cảm ơn tới Nga vì viện trợ dầu mỏ cho Cuba, qua đó giúp nước này giảm bớt khó khăn vì tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

"Chúng tôi xin gửi lời chào tới người bạn thân thiết của mình là Tổng thống Vladimir Putin. Thay mặt chính phủ và nhân dân Cuba, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với lượng nhiên liệu mà Nga đã gửi cho chúng tôi. Đây là hành động rất có ý nghĩa, cho thấy Cuba không đơn độc", ông Díaz-Canel bày tỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội Cuba và đang lên kế hoạch hỗ trợ nước này giải quyết các vấn đề năng lượng liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ.


************

Mỹ công bố những con số đáng kinh ngạc sau 5 tuần xung đột với Iran

Việt Dũng

Tờ The Hill ngày 9/4 đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine mới đây đã công bố báo cáo tổng kết sau 5 tuần tiến hành "Chiến dịch Cuồng nộ". Báo cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

"Không quân Mỹ đã thực hiện tổng cộng 62 phi vụ oanh tạc kể từ cuối tháng 2. Trong đó bao gồm 18 chuyến bay trực tiếp từ Mỹ để không kích các mục tiêu quân sự tại Iran, mỗi chuyến bay kiểu này kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ. Không một quân đội nào khác trên thế giới nào có thể làm được điều này", tướng Caine cho biết.

Dù tướng Caine không nêu cụ thể, nhưng giới quan sát nhận định rằng các nhiệm vụ kéo dài 30 giờ là do phi đội máy bay B-2 Spirit thực hiện, khi các máy bay này xuất phát từ căn cứ Whiteman ở Missouri.

B2 Spirit EPA.jpg

Máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. Ảnh: EPA

Trong thông báo của mình, ông Caine khẳng định Mỹ đã tập kích hơn 13.000 mục tiêu bên phía Iran, bao gồm hệ thống phòng không, kho tên lửa đạn đạo và UAV tấn công, tàu chiến, thủy lôi hải quân và các nhà máy sản xuất vũ khí.

"Khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, tương đương hơn 1.500 mục tiêu. Hơn 155 tàu hải quân Iran cũng đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Bên cạnh đó, đối thủ cũng đã mất 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo, 800 cơ sở lưu trữ UAV và 90% nhà máy sản xuất vũ khí", tướng caine nói.

Một con số đáng chú ý khác là về số lượng binh lính tham gia cuộc xung đột Iran và số lượng thực phẩm tiêu thụ trong 5 tuần ở Trung Đông.

"Có tổng cộng 50.000 binh lính Mỹ tham gia chiến dịch lần này. Chúng tôi đã tiêu thụ 6 triệu khẩu phần ăn, hơn 3,6 triệu lít cà phê, 2 triệu lon nước tăng lực và rất nhiều nicotine. Nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề lớn", ông Caine chia sẻ.

Về tổn thất, Lầu Năm Góc đã ghi nhận 13 binh lính tử vong, 365 người bị thương. Bên cạnh đó là nhiều thiệt hại về khí tài, bao gồm 3 tiêm kích bị bắn nhầm, 1 máy bay KC-135 bị rơi, 2 tiêm kích bị Iran bắn rơi và nhiều UAV MQ-9 bị phá hủy.


***********

Ông Zelensky: Chuyên gia Ukraine đã bắn hạ UAV ở Trung Đông

Tổng thống Zelensky cho biết các chuyên gia quân sự Ukraine được điều đến Trung Đông đã bắn hạ UAV Shahed ở một số quốc gia trong khu vực này.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 4 -2026

xxx

Iran-Full 3*********

Trung Đông tối 10-4: Khoảng 800 tàu chở dầu và tàu hàng đang mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz

THANH BÌNH

Hormuz - Ảnh 1.

Lực lượng Rangers của Pakistan đứng gác gần địa điểm dự kiến diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại khu vực Red Zone (vùng đỏ) ở Islamabad ngày 10-4 - Ảnh: AFP

Eo biển Hormuz gần như vẫn đóng, hàng ngàn tàu ùn ứ ở phía tây eo biển

Ngày 10-4, Đài Fox News tường thuật việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz trên thực tế vẫn bị đình trệ, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran, làm dấy lên những nghi vấn về việc liệu Iran có thực sự tuân thủ điều kiện quan trọng của thỏa thuận hay không.

Khoảng 3.200 tàu - trong đó có khoảng 800 tàu chở dầu và tàu hàng - đang ùn ứ ở phía tây eo biển Hormuz, khi các tàu phải neo chờ trong lúc các hãng vận tải biển chờ đợi thông tin rõ ràng về việc liệu có an toàn để đi qua hay không.

Theo ông Matt Smith - nhà phân tích tại Công ty dữ liệu Kpler, trong những ngày gần đây không có tàu chở dầu nào dám mạo hiểm thực hiện hành trình này. 

"Chúng tôi không thấy bất kỳ sản phẩm dầu mỏ nào đi qua khu vực này. Vì vậy thực chất eo biển vẫn đóng cửa. Và đây chính là đòn bẩy mà Iran đang có" - ông nói.

Hormuz - Ảnh 2.

Các tàu chở hàng ở vùng Vịnh (gần eo biển Hormuz) nhìn từ phía bắc Ras al-Khaimah, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 11-3-2026 - Ảnh: REUTERS

Các tàu đi qua eo biển Hormuz chủ yếu là tàu có liên quan đến Iran

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu theo dõi hàng hải hôm nay cho thấy phần lớn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua là những tàu có liên quan đến Iran, trong khi các tàu khác vẫn trì hoãn hành trình, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ - Iran.

Ba tàu chở dầu - gồm một siêu tàu chở dầu thô có thể vận chuyển tới 2 triệu thùng, một tàu tiếp nhiên liệu và một tàu chở dầu cỡ nhỏ - đều đã rời vùng biển Iran trong 24 giờ qua.

Bốn tàu chở hàng rời, trong đó có một tàu chở quặng sắt từ Iran đi Trung Quốc, cũng đã rời đi trong cùng khoảng thời gian.

Các nước châu Âu và Ả Rập gây sức ép lên Israel ngừng tấn công Beirut

Ngày 10-4, Hãng tin AFP dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây cho biết các quốc gia châu Âu và Ả Rập đang gây sức ép lên Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon, hai ngày sau các cuộc không kích chết chóc của Israel vào Lebanon khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Chiều 9-4, quân đội Israel đã phát cảnh báo về các cuộc tấn công sắp diễn ra nhằm vào những khu vực rộng lớn và đông dân ở phía nam Beirut, nhưng đến trưa 10-4 (giờ địa phương) vẫn chưa thực hiện lời đe dọa này. 

"Các nước châu Âu, các quốc gia vùng Vịnh và Ai Cập đang gây sức ép ngoại giao liên tục nhằm ngăn Israel mở lại các cuộc không kích vào Beirut sau 'thứ Tư đen tối' (8-4)" - nhà ngoại giao trên chia sẻ.

Hezbollah tiếp tục tấn công miền bắc Israel bằng drone và rocket

Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon cho biết các chiến binh của họ đã nhắm mục tiêu vào khu vực Kiryat Shmona ở miền bắc Israel, bằng một đội máy bay không người lái tấn công vào ngày 10-4, theo Đài Al Jazeera.

Nhóm này cũng thông báo đang tiếp tục phóng rocket vào các khu định cư Metula, Margaliot và Misgav Am.

Trong diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy hơn 200 bệ phóng rocket của Hezbollah và tiêu diệt hơn 250 thành viên thuộc các đơn vị pháo binh của lực lượng này, kể từ khi giao tranh bùng phát giữa hai bên hồi đầu tháng 3.

Đoàn viện trợ khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran

Theo Hãng tin AFP, ngày 10-4, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một đoàn xe viện trợ nhân đạo khẩn cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran, trong bối cảnh tổ chức này cảnh báo tình hình nhân đạo tại Iran đang ở mức "tuyệt vọng".

"Nhu cầu nhân đạo tại Iran đang cực kỳ cao" - người phát ngôn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), ông Scott Craig, chia sẻ trước khi đoàn xe rời khu vực ngoại ô Ankara.

Ông đánh giá thiệt hại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng đã khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng, đồng thời gây ra những tác động nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tinh thần đối với người dân.

Đoàn xe viện trợ mang theo khoảng 200 bộ dụng cụ xử lý chấn thương, bao gồm các vật tư y tế khẩn cấp dành cho nạn nhân của các vụ không kích.

6 tuần sống trong trung tâm chỉ huy của Đại sứ Mỹ tại Israel

Hormuz - Ảnh 3.

Ảnh được Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee chia sẻ trên nền tảng X ngày 10-4 - Ảnh: X/Mike Huckabee

Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee (70 tuổi), vừa chia sẻ về cuộc sống của mình trong thời gian Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho biết ông đã trải qua nhiều tuần tại một trung tâm chỉ huy.

"Sau 6 tuần sống trong trung tâm chỉ huy, ở một phòng cùng hai con chó, ngủ trên giường xếp, nấu ăn bằng lò vi sóng và bếp điện và bị hạn chế di chuyển rất nhiều, chúng tôi đã trở lại nơi ở trong thời gian ngừng bắn" - ông Huckabee viết trên nền tảng X ngày 10-4.

"Cuối cùng cũng được ngủ giường thật! Làm đại sứ đúng là vừa xa xỉ vừa đầy phiêu lưu!" - ông chia sẻ.

Ông Huckabee là người ủng hộ Israel. Ông từng gây tranh cãi hồi tháng 2 khi nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông "sẽ ổn" nếu Israel kiểm soát phần lớn Trung Đông.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan bấp bênh khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau

Ngày 10-4, bầu không khí bất định bao trùm quanh kế hoạch khởi động đàm phán giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại thủ đô Islamabad (Pakistan), khi chưa có thông báo nào về việc các phái đoàn đàm phán tới nơi, trong lúc hai bên liên tục cáo buộc đối phương không thực hiện đúng thỏa thuận ngừng bắn, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng về cách Iran xử lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải lẽ ra phải được mở lại theo thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó Iran phản ứng giận dữ với các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, khẳng định Lebanon cũng nằm trong phạm vi thỏa thuận - điều mà Washington bác bỏ.

Dù vậy Islamabad vẫn thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Các nguồn tin cho biết nội dung sẽ bao gồm nhiều vấn đề nhạy cảm, trong đó có chương trình làm giàu uranium của Iran và bảo đảm dòng chảy thương mại tự do qua eo biển Hormuz.

Iran nói rằng sự tham gia của nước này có thể phụ thuộc vào việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon. 

"Đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến phụ thuộc vào việc Mỹ tuân thủ các cam kết ngừng bắn trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói.

Các quan chức Iran thậm chí cho rằng những cuộc tấn công của Israel ở Lebanon đã khiến tiến trình đàm phán tại Pakistan trở nên "vô nghĩa".


*********

Tin tức thế giới 11-4: Ông Trump nói Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz; Phái đoàn Iran tới Pakistan

HÀ ĐÀO

Tin tức thế giới 11-4: Ông Trump nói Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz; Phái đoàn Iran tới Pakistan - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 10-4 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-4 khẳng định Washington sẽ mở lại eo biển Hormuz "có hoặc không có" sự hợp tác của Iran, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi trong các cuộc đàm phán là ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước chuyến công du trong nước, ông Trump cho biết Mỹ đã cử Phó tổng thống JD Vance tới Pakistan để gặp các quan chức cấp cao Iran, trong nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình sau lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được thống nhất trước đó.

"Chúng tôi sẽ mở lại vùng Vịnh, có hoặc không có họ… hay eo biển như cách họ gọi. Tôi nghĩ việc này sẽ diễn ra khá nhanh, và nếu không, chúng tôi vẫn có thể hoàn tất nó. Chúng tôi sẽ sớm mở lại tuyến này", nhà lãnh đạo tuyên bố.

Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu - được xem là tâm điểm trong các cuộc đàm phán tại Islamabad.

Khi được hỏi về tiêu chí của một thỏa thuận "tốt", ông Trump nhấn mạnh: "Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% của vấn đề".

Phái đoàn Iran tới Pakistan đàm phán với Mỹ

Theo Hãng tin Fars ngày 11-4, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới Islamabad (Pakistan) để tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tham gia đoàn đàm phán còn có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati và một số nghị sĩ.

Fars dẫn lời phía Iran cho biết các cuộc đàm phán chỉ bắt đầu nếu đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết do Tehran đưa ra.

Iran xác nhận đã chấp thuận các điều khoản của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, nhưng cảnh báo nếu xung đột tái diễn, nước này sẽ tiếp tục nhắm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực và Israel.

Về phía Mỹ, Phó tổng thống JD Vance - người dẫn đầu phái đoàn - bày tỏ kỳ vọng đạt kết quả tích cực khi tới Pakistan, song nhấn mạnh Washington sẽ không dễ dàng nhượng bộ: "Nếu họ định qua mặt chúng tôi, họ sẽ thấy đội đàm phán không dễ tiếp nhận điều đó".

eo biển Hormuz - Ảnh 2.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trước báo giới trước khi lên máy bay Air Force Two tại căn cứ Andrews ở bang Maryland (Mỹ) vào ngày 10-4, khi ông khởi hành đến Pakistan để đàm phán với Iran - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp ông Kim Jong Un, kêu gọi tăng cường hợp tác

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi tăng cường phối hợp giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 11-4.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Vương Nghị tới Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang được thúc đẩy trở lại, sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Theo phía Trung Quốc, hai bên nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi và phối hợp trước "tình hình quốc tế phức tạp và biến động". Đáp lại, ông Kim Jong Un cũng đề cao việc mở rộng tiếp xúc ở nhiều cấp độ, cho rằng quan hệ chặt chẽ hơn là cần thiết để bảo vệ lợi ích chung.

Trước đó, Ngoại trưởng Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên ngày 9-4 và cam kết duy trì "đà phát triển tích cực" trong quan hệ song phương. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

eo biển Hormuz - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Vương Nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10-4 - Ảnh: YONHAP

Bà Kamala Harris để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống năm 2028

Cựu Phó tổng thống Kamala Harris cho biết bà đang cân nhắc khả năng tranh cử tổng thống Mỹ lần nữa vào năm 2028, sau thất bại trước Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tại sự kiện ở New York ngày 10-4, khi được hỏi liệu bà có tham gia tranh cử lần nữa không, bà Harris trả lời rằng: "Có thể lắm. Tôi đang suy nghĩ về điều đó".

Bà nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc ai là người có thể đảm nhận tốt nhất vai trò tổng thống "vì người dân Mỹ".

CEO OpenAI bị ném bom xăng vào nhà riêng, đã bắt giữ nghi phạm

Một người đàn ông 20 tuổi đã bị bắt sau khi ném bom xăng vào nhà riêng của CEO OpenAI, ông Sam Altman, tại San Francisco vào rạng sáng 10-4 theo giờ địa phương.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng khi nghi phạm ném thiết bị gây cháy vào khu vực cổng bên ngoài, gây hỏa hoạn rồi bỏ trốn. Sau đó người này được cho là đã di chuyển tới văn phòng OpenAI, tiếp tục đe dọa sẽ phóng hỏa tòa nhà. Hiện các cáo buộc vẫn đang được xem xét.

Đại diện OpenAI xác nhận sự việc và cho biết không có ai bị thương. Cảnh sát chưa công bố động cơ của vụ tấn công.

Đây không phải lần đầu các cơ sở của OpenAI trở thành mục tiêu. Trước đó, trụ sở công ty từng phải phong tỏa do các lời đe dọa bạo lực, trong khi các cuộc biểu tình cũng thường xuyên diễn ra bên ngoài văn phòng tại khu Mission Bay (San Francisco).

Niềm vui ngừng bắn

Tin tức thế giới 11-4: Ông Trump nói Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz; Phái đoàn Iran tới Pakistan - Ảnh 5.

Một cặp đôi người Israel thư giãn bên bờ biển Địa Trung Hải tại Tel Aviv ngày 9-4, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, điều sau đó được Israel tán thành - Ảnh: REUTERS


**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II dự kiến quay trở về Trái Đất vào tối nay. Sau khi bay xa hơn 406.000 km so với Trái Đất, xa hơn bất kỳ phi hành gia nào trước đây, tàu vũ trụ Orion chở các phi hành gia người Mỹ và Canada, dự kiến ​​sẽ hạ cánh xuống ngoài khơi bờ biển California vào khoảng 17:07 giờ địa phương (00:07 GMT thứ Bảy). Việc hạ cánh có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc tấm chắn nhiệt của tàu Orion có chịu được nhiệt độ 2.700 độ C do ma sát khí quyển tạo ra trong quá trình quay trở lại Trái Đất. Lần này, mối lo ngại càng lớn bởi vì đây là chuyến bay có người lái đầu tiên của Orion và đã từng có một sự cố trong một cuộc thử nghiệm không người lái vào năm 2022. Trong quá trình quay trở lại khí quyển, tấm chắn nhiệt bảo vệ tàu vũ trụ khi đó đã bị hư hỏng « một cách bất ngờ », theo một báo cáo kỹ thuật. Mặc dù có sự cố bất thường này, cơ quan không gian Mỹ NASA vẫn quyết định tiếp tục sử dụng tấm chắn nhiệt cũ, nhưng điều chỉnh quỹ đạo, chọn góc đi vào khí quyển trực tiếp hơn để tránh gây hư hại cho tấm chắn nhiệt. 

(Reuters) – Miến Điện : Cựu lãnh đạo quân đội chính thức nhậm chức tổng thống. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm nay, 10/04/2026, tướng Min Aung Hlaing, người đã tiến hành cuộc đảo chính năm 2021 dẫn đến nội chiến và khiến Miến Điện bị các lệnh trừng phạt quốc tế, khẳng định « ưu tiên cho dân chủ và hòa bình », nỗ lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài và tăng trưởng các hoạt động kinh doanh trong nước. Ông cũng cho biết đang tìm cách cải thiện vị thế của đất nước, bình thường hóa quan hệ với khối ASEAN sau 5 năm bị cô lập. Bài phát biểu của ông Min thiếu các chi tiết cụ thể về chương trình hành động và phủ nhận mọi hành vi sai trái mà quân đội bị cáo buộc đã gây ra cho thường dân. 

(AFP) – Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết phối hợp chặt chẽ trên các hồ sơ quốc tế. Đến Bình Nhưỡng hôm nay 10/04/2026, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến chủ tịch Kim Jong Un. Hai bên chủ trương « tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế », đồng thời « kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mỗi bên về chủ quyền, an ninh và phát triển ».

(Reuters) - Úc và Singapore đẩy mạch hợp tác năng lượng. Sau cuộc họp với đồng cấp Hoàng Tuấn Tài tại Singapore hôm nay, 10/04/2026, thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng trong bang giao hai nước, đặc biệt là vào thời điểm mà « an ninh năng lượng đang bị thách thức ». Singapore là  trung tâm giao dịch dầu mỏ của châu Á, là nhà cung cấp xăng lớn nhất cho Canberra và là nguồn cung quan trọng đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng không của Úc. Úc là một trong nhiều quốc gia lo ngại về nguồn cung nhiên liệu sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, do nước này mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1 triệu thùng dầu, phụ thuộc đến 84 % vào dầu nhập khẩu.

Quảng cáo

(AFP) – Chiến tranh Trung Đông đè nặng lên tăng trưởng của các quốc gia Đông Nam Á. Theo báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ADB được công bố hôm 10/04/2026, kinh tế của 10 nước ASEAN trong hai năm 2026 và 2027 sẽ bị chựng lại. Cho hai năm sắp tới, dự báo tăng trưởng chỉ ở mức 5,1 %. Tình hình sẽ xấu đi hơn nữa nếu như chiến sự tại Trung Đông kéo dài, thế giới phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm năng lượng. Trong kịch bản đó, tăng trưởng của khối ASEAN có nguy cơ bị đẩy xuống còn 4,7 % trong năm nay và 4,8 % năm tới.  Ngân hàng ADB đồng thời báo động việc đóng cửa eo biển Hormuz không chỉ làm xáo trộn thị trường năng lượng mà còn đe dọa nhiều lĩnh vực khác như phân bón, ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp. Kèm theo đó là nguy cơ lạm phát. Bên cạnh những tác động do chiến sự Trung Đông gây nên, khu vực Đông Nam Á tiếp tục hứng chịu những hậu quả từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

(AFP) – Jakarta yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho mở điều tra về cái chết của 3 quân nhân Indonesia và về vụ nhiều người khác bị thương trong khuôn khổ chương trình gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại miền nam Liban.  Thông cáo của bộ Ngoại Giao Indonesia hôm nay cho biết, hiện có hơn 70 quốc gia ủng hộ đòi hỏi của Jakarta. Cuối tuần trước, Indonesia đã nhận xác 3 quân nhân thiệt mạng tại miền nam Liban khi thi hành nhiệm vụ. Ít nhất ba người khác bị thương trong các vụ tấn công quân đội Israel tiến hành.

(AFP) – Bất chấp thông báo mở cửa của Mỹ, giao thông eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn. Cho đến sáng nay 10/04/2026 mới chỉ có một tàu dầu duy nhất vượt qua eo biển này, đó là tàu dầu của Iran. Về phần tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông đổi ý về việc Iran đòi các tàu thuyền quốc tế muốn đi qua cửa biển này phải nộp lệ phí. Sau khi tỏ ý tán đồng, thậm chí nói đến « một liên doanh » giữa Hoa Kỳ với Iran ở eo biển Hormuz, trên mạng xã hội cá nhân, ông Trump viết : Iran nên « dừng lại ngay » ý định này. Để cho dầu hỏa đi qua eo biển này là một phần trong thỏa thuận Teheran đã đạt được với Washington vừa qua.

(AFP) – Châu Âu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cư quá cảnh. Ủy Ban Châu Âu hôm nay 10/04/2026 thông báo, từ tháng 10/2025 đến nay, hơn 27.000 người đã bị từ chối nhập cảnh vào Liên Âu trong khuôn khổ một hệ thống kiểm tra mới mang tên EES. Đây là một hệ thống kiểm tra tự động tại các đường biên giới. Một khi bị từ chối, đương sự không được phép quay lại Liên Âu trong vòng 90 ngày. Hệ thống này áp dụng với các quốc gia ngoài Liên Hiệp Quốc, ngoại trừ các công dân của Iceland, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Na Uy.

(RFI) – Pháp : Gần một nửa dân số từng bị phân biệt chủng tộc. Đây là kết luận từ một khảo sát của Liên đoàn Chống Phân biệt chủng tộc và bài Do Thái (LICRA), thực hiện qua điện thoại từ ngày 08/08 đến ngày 02/09/2025 với 14.025 người Pháp trên 15 tuổi. Nạn phân biệt chủng tộc này đặc biệt nhắm tới những người Pháp da đen, gốc Ả Rập, gốc Đông Á, những người theo đạo Do Thái và đạo Hồi. Nạn nhân thường tránh lui tới một vài khu phố nhất định, tránh thể hiện vẻ ngoài có thể tiết lộ nguồn gốc của họ và tránh để lộ nguồn gốc trên mạng xã hội. 

(RFI) – Người dân Venezuela biểu tình đòi tăng lương. Hôm qua, 09/04/2026, người lao động Venezuela đã tập trung đông đảo bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Caracas để yêu cầu chính phủ thực hiện các biện pháp thay đổi thực sự, tăng lương cho người dân. Hiện mức lương tối thiểu ở Venezuela chưa đến nửa đô la. Nhiều người bày tỏ tức giận và cho rằng tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez dối trá vì đã không thực hiện cam kết tăng lương như đã phát biểu trên truyền hình. Lực lượng cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán, nhưng người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường vào tuần sau. 

(AFP) – Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định không biết gì về các tội ác của Jeffrey Epstein gây ra. Vốn hiếm khi phát biểu trước công chúng tại Nhà Trắng, bà Melania Trump hôm qua, 09/04/2026, bất ngờ nhắc lại vụ việc này. Bà yêu cầu phải dừng lại ngay « những lời dối trá » về việc bà dính líu với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Không rõ vì sao đệ nhất phu nhân lại chọn phát biểu vào thời điểm này. Trả lời kênh MS Now, tổng thống Trump nhìn nhận ông « không biết gì » về việc vợ mình định đưa ra tuyên bố này. Bà Melania Trump từng kêu gọi Quốc Hội tổ chức phiên điều trần công khai cho những nạn nhân để họ có cơ hội đưa ra các bằng chứng và ghi lại lời khai của họ trong hồ sơ của Quốc Hội. 

(AFP) – Ba phim Nhật Bản được đề cử tranh Cành Cọ Vàng Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026. Công bố danh sách 21 phim được chọn để tranh Cành Cọ Vàng năm nay, ban giám khảo Liên hoan Cannes hôm qua đã dành một vị trí đặc biệt cho điện ảnh Nhật Bản. Ryusuke Hamaguchi trở lại Cannes lần này với bộ phim « Soudain », được thực hiện tại Pháp với các ngôi sao điện ảnh Pháp. Bên cạnh đó, đạo diễn Kore Eda và Kojji Fukada cũng lao vào cuộc tranh tài. Liên hoan Cannes lần thứ 79 cũng sẽ mang đậm dấu ấn của những tên tuổi lớn trong nghệ thuật thứ 7 thế giới như Pedro Almodovar, hay Cristian Mungiu. Đạo diễn Iran Asghar Farhadi và nhà làm phim người Nga sống lưu vong Andrei Zviaguintsev cũng được chọn để tranh Cành Cọ Vàng năm nay. Liên hoan Cannes sẽ diễn ra từ ngày 12-23/05/2026.  


*********

Quốc vương Campuchia mắc ung thư


Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và sẽ ở Trung Quốc điều trị.


**********

Chủ tịch Cuba tuyên bố không từ chức, muốn đối thoại cởi mở với Mỹ

Việt Dũng

Trong ngày 9/4, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã trả lời phỏng vấn đài NBC, đánh dấu cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông với một kênh truyền hình Mỹ.

"Những người giữ vị trí lãnh đạo ở Cuba không phải do Mỹ lựa chọn cũng không phải do Mỹ ủy quyền. Cuba là một đất nước có chủ quyền và tự do, chúng tôi có quyền tự quyết và chúng tôi không bị lệ thuộc vào các kế hoạch của Mỹ", ông Díaz-Canel cho biết.

1470757 tass.jpg
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: TASS

"Bất kỳ ai trong chúng tôi muốn đảm nhận vai trò lãnh đạo, đều phải được hàng nghìn người dân Cuba bầu ở cấp cơ sở. Khái niệm bỏ cuộc và từ chức không nằm trong từ điển của chúng tôi", ông Díaz-Canel nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Cuba cũng khẳng định La Havana "sẵn sàng tham gia đối thoại và thảo luận mọi chủ đề với Mỹ mà không có bất kỳ điều kiện nào".

Cùng ngày 9/4, ông Díaz-Canel đã gửi lời cảm ơn tới Nga vì viện trợ dầu mỏ cho Cuba, qua đó giúp nước này giảm bớt khó khăn vì tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

"Chúng tôi xin gửi lời chào tới người bạn thân thiết của mình là Tổng thống Vladimir Putin. Thay mặt chính phủ và nhân dân Cuba, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với lượng nhiên liệu mà Nga đã gửi cho chúng tôi. Đây là hành động rất có ý nghĩa, cho thấy Cuba không đơn độc", ông Díaz-Canel bày tỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội Cuba và đang lên kế hoạch hỗ trợ nước này giải quyết các vấn đề năng lượng liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ.


************

Mỹ công bố những con số đáng kinh ngạc sau 5 tuần xung đột với Iran

Việt Dũng

Tờ The Hill ngày 9/4 đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine mới đây đã công bố báo cáo tổng kết sau 5 tuần tiến hành "Chiến dịch Cuồng nộ". Báo cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

"Không quân Mỹ đã thực hiện tổng cộng 62 phi vụ oanh tạc kể từ cuối tháng 2. Trong đó bao gồm 18 chuyến bay trực tiếp từ Mỹ để không kích các mục tiêu quân sự tại Iran, mỗi chuyến bay kiểu này kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ. Không một quân đội nào khác trên thế giới nào có thể làm được điều này", tướng Caine cho biết.

Dù tướng Caine không nêu cụ thể, nhưng giới quan sát nhận định rằng các nhiệm vụ kéo dài 30 giờ là do phi đội máy bay B-2 Spirit thực hiện, khi các máy bay này xuất phát từ căn cứ Whiteman ở Missouri.

B2 Spirit EPA.jpg

Máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. Ảnh: EPA

Trong thông báo của mình, ông Caine khẳng định Mỹ đã tập kích hơn 13.000 mục tiêu bên phía Iran, bao gồm hệ thống phòng không, kho tên lửa đạn đạo và UAV tấn công, tàu chiến, thủy lôi hải quân và các nhà máy sản xuất vũ khí.

"Khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, tương đương hơn 1.500 mục tiêu. Hơn 155 tàu hải quân Iran cũng đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Bên cạnh đó, đối thủ cũng đã mất 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo, 800 cơ sở lưu trữ UAV và 90% nhà máy sản xuất vũ khí", tướng caine nói.

Một con số đáng chú ý khác là về số lượng binh lính tham gia cuộc xung đột Iran và số lượng thực phẩm tiêu thụ trong 5 tuần ở Trung Đông.

"Có tổng cộng 50.000 binh lính Mỹ tham gia chiến dịch lần này. Chúng tôi đã tiêu thụ 6 triệu khẩu phần ăn, hơn 3,6 triệu lít cà phê, 2 triệu lon nước tăng lực và rất nhiều nicotine. Nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề lớn", ông Caine chia sẻ.

Về tổn thất, Lầu Năm Góc đã ghi nhận 13 binh lính tử vong, 365 người bị thương. Bên cạnh đó là nhiều thiệt hại về khí tài, bao gồm 3 tiêm kích bị bắn nhầm, 1 máy bay KC-135 bị rơi, 2 tiêm kích bị Iran bắn rơi và nhiều UAV MQ-9 bị phá hủy.


***********

Ông Zelensky: Chuyên gia Ukraine đã bắn hạ UAV ở Trung Đông

Tổng thống Zelensky cho biết các chuyên gia quân sự Ukraine được điều đến Trung Đông đã bắn hạ UAV Shahed ở một số quốc gia trong khu vực này.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm