Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 8 -2025 :

xxx


TrumpKhoc**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Trung Quốc : Ứng viên ngoại trưởng hàng đầu bị bắt giữ. Ông Lưu Kiến Siêu (Liu Jianchao), 61 tuổi, ngôi sao đang lên trong ngành ngoại giao Trung Quốc, bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ để thẩm vấn, theo tờ Wall Street Journal hôm nay 10/08/2025. Lưu Kiến Siêu đứng đầu Ban Đối ngoại, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm quản lý quan hệ với các đảng phái chính trị nước ngoài, đã bị « bắt giữ » » khi trở về Bắc Kinh sau chuyến công tác vào cuối tháng 7. Các nguồn tin cho biết, lý do bắt giữ chưa được làm rõ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu xác nhận thông tin của AFP. Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Trung Quốc ở cấp này bị bắt giữ kể từ năm 2023, với vụ ông Tần Cương, bộ trưởng Ngoại giao, bị cách chức. Ông Lưu Kiến Siêu đã làm việc tại một số đại sứ quán, bao gồm Indonesia và Philippines, và từng là phát ngôn viên bộ Ngoại giao. Ông cũng là người đứng đầu nhiều cơ quan quốc gia và khu vực chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng của chủ tịch Tập Cận Bình.

(AFP) - Thái Lan phá vỡ đường dây cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Cảnh sát Thái Lan, hôm qua 09/08/2025, đã bắt giữ 26 công dân Trung Quốc tại Pattaya, bị nghi ngờ điều hành một hoạt động cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Trong cuộc đột kích vào một biệt thự sang trọng, cảnh sát đã bắt giữ 25 đàn ông và 1 phụ nữ. Visa du lịch hoặc du học của một số nghi phạm đã hết hạn. Cảnh sát thu giữ 53 điện thoại di động, tài liệu tiếng Trung và 80.000 baht tiền mặt. Nhóm này bị buộc tội kinh doanh tín dụng trái phép và làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan.

(AFP) – Hai võ sĩ quyền anh Nhật Bản qua đời sau khi rời võ đài. Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa, đều 28 tuổi, đã qua đời do chấn thương sọ não sau khi thi đấu trong cùng một giải đấu tại Tokyo vào ngày 02/08. Kotari bất tỉnh sau khi đấu 12 hiệp và hòa, mất vào ngày 08/08 do xuất huyết dưới màng cứng. Urakawa thì phải dừng ở hiệp thứ 8 và qua đời 2 ngày sau đó. Cả hai đều đã được phẫu thuật não, nhưng không thành công. Tổ chức quyền anh thế giới (WBO) và cộng đồng quyền anh Nhật Bản đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của hai võ sĩ.

(RFI) - Israel : Người dân biểu tình kêu gọi chính quyền không bỏ rơi con tin. Hàng nghìn người Israel đã xuống đường ở Tel Aviv vào tối qua 09/08/2025 để kêu gọi chính quyền chấm dứt chiến tranh tại dải Gaza và gây áp lực với tổ chức Palestine Hamas phóng thích các con tin. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi chính quyền của thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ mở rộng cuộc xung đột và đánh chiếm Thành phố Gaza. Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ và ảnh của các con tin vẫn đang bị giam cầm ở vùng lãnh thổ Palestine này. Cuối buổi tối, một nhóm nhỏ người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, khi họ đang trong tình trạng căng thẳng, tìm cách giải tán đám đông.

(AFP) - Pháp : Nắng nóng cao độ trải rộng ở toàn bộ nửa phía nam đất nước. Đợt nắng nóng cao độ hiện tại bắt đầu từ thứ Sáu 08/08 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiệt độ hôm nay 10/08/2025 được dự báo lên đến 42°C ở thành phố Nîmes, 40 độ C ở Perpignan, 38°C ở Bordeaux … Có 42 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động màu cam, tương đương mức 3 trên 4 (mức 4 mầu đỏ là cao nhất). Hôm qua, nhiệt độ tại Tiranges lên đến 42,2 độ C. Mức nhiệt được dự báo lên đến đỉnh điểm trong ngày thứ Hai - Ba (11-12/08). Đây là đợt nắng nóng cao độ diện rộng thứ 2 trong mùa hè này tại Pháp. Công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF phải hủy nhiều chuyến tàu trên một số tuyến vì sợ nhiệt độ tăng quá cao sẽ làm hỏng hệ thống điều hòa nhiệt độ trên những toa tàu cũ nhất.

(RFI) - Mỹ : TT Donald Trump có ý định xếp cần sa vào nhóm ma túy có nguy cơ gây nghiện thấp hơn. Thông tin được đăng trên báo The Wall Street Journal hôm 08/08/2025. Chủ nhân Nhà Trắng đã đề cập đến ý tưởng này trong một buổi tiệc gây quỹ vào đầu tháng, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Việc tái phân loại không đồng nghĩa với hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc, nhưng sẽ giảm bớt các hạn chế, mở ra cánh cửa cho nhiều nghiên cứu hơn về sử dụng trong y tế, giúp một số nhà sản xuất hưởng ưu đãi thuế quan. TT Trump cũng thông báo tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11/08 tại Nhà Trắng để bàn về tình trạng bạo lực đang ngày càng gia tăng ở thủ đô Washington, D.C.

(AFP) - Syria không tham gia đàm phán tại Paris về khu vực người Kurdistan.  Một quan chức Syria cho biết hôm qua, 09/08/2025, là chính quyền Damas sẽ không tham gia các đàm phán dự kiến tại Paris về việc sáp nhập chính quyền khu tự trị của người Kurdistan vào bộ nhà nước Syria, đồng thời yêu cầu bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai phải được tổ chức tại thủ đô Syria. Phát biểu nói trên được đưa ra sau một hội nghị của người Kurdistan, ra tuyên bố chung cổ vũ cho « một hiến pháp dân chủ chủ trương một nhà nước tản quyền », trái ngược với lập trường của Damas. Cuối tháng 7, Syria, Pháp và Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận tổ chức các thảo luận tại Paris « càng sớm càng tốt » về việc thực hiện thỏa thuận ngày 10/3/2025, quy định về việc sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurdistan vào nhà nước Syria.


************

Tin tức thế giới 11-8: Ông Zelensky có thể dự thượng đỉnh Alaska; Nga - Ukraine lại tấn công nhau

BÌNH AN

Ukraine - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Đại sứ Mỹ tại NATO nói ông Zelensky có khả năng sẽ tham dự thượng đỉnh Alaska

Ngày 10-8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga trong tuần này tại Alaska, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh "không được có quyết định nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine".

Đại sứ Matthew Whitaker được Đài CNN hỏi liệu ông Zelensky có tham gia cuộc họp cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 hay không.

"Tôi nghĩ là có thể. Chắc chắn không thể có một thỏa thuận mà tất cả những người liên quan đều không đồng ý. Và ý tôi là rõ ràng việc chấm dứt cuộc chiến này là ưu tiên hàng đầu" - ông nói.

Cuộc gặp đã lên kế hoạch giữa hai ông Trump - Putin mà không có ông Zelensky đã làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ và Nga sẽ thúc đẩy một thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng bộ một số phần lãnh thổ - điều mà Liên minh châu Âu (EU) phản đối.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn nóng

Theo Hãng tin AFP, các quan chức cho biết cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến 6 người chết và hàng chục người bị thương tại Ukraine vào ngày 10-8, trong khi Kiev tấn công hai nhà máy lọc dầu sâu bên trong nước Nga.

Cuộc chiến không có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi Mỹ và Nga lên kế hoạch tổ chức cuộc họp thượng đỉnh nhằm giải quyết xung đột.

"Nga chưa thực hiện một bước đi thực sự nào hướng tới hòa bình, không một bước đi nào trên bộ hay trên không có thể cứu sống người" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 10-8.

Các quan chức cho biết có sáu người đã thiệt mạng ở các vùng phía đông Ukraine là Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Một quả bom lượn của Nga đã đánh trúng một trạm xe buýt đông đúc ở thành phố Zaporizhzhia, khiến 19 người bị thương cùng lúc.

Động đất khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra vào tối 10-8 (giờ địa phương) tại thị trấn Sindirgi thuộc tỉnh Balikesir, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến ít nhất 1 nạn nhân thiệt mạng và 29 người khác bị thương, cùng hàng chục ngôi nhà bị sập.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trận động đất đã kéo theo khoảng 20 dư chấn có độ lớn từ 3,5 đến 4,6. Rung chấn có thể cảm nhận được cách đó khoảng 200km về phía Bắc ở Istanbul - thành phố có hơn 16 triệu người sinh sống.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya, 1 người phụ nữ 81 tuổi đã tử vong ngay khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập ở Sindirgi. 4 nạn nhân khác cũng đã được cứu khỏi ngôi nhà này. Không có người bị thương nào ở trong tình trạng nguy kịch.

Ông Yerlikaya cho biết có tổng cộng 16 ngôi nhà trong khu vực bị sập, hầu hết đều bị bỏ hoang và không được sử dụng. Bên cạnh đó, 2 tòa tháp nhà thờ Hồi giáo cũng bị đổ.

Tin tức thế giới 11-8: Ông Zelensky có thể dự thượng đỉnh Alaska; Nga - Ukraine lại tấn công nhau - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ đang tìm người mắc kẹt trong tòa nhà đổ sụp ở Sindirgi, Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 11-8 - Ảnh: REUTERS

Israel quyết tâm thực hiện cuộc tấn công mới tại Gaza

Ngày 10-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ hoàn thành cuộc tấn công mới tại Dải Gaza khá nhanh chóng trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp và lắng nghe yêu cầu từ các bên về việc chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, theo Hãng tin Reuters.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng kế hoạch mới của ông nhằm mở rộng cuộc chiến ở Gaza và nhắm vào các thành trì còn lại của Hamas là "cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh". Ông nói chiến dịch mới sẽ được thực hiện trong "một khoảng thời gian khá ngắn vì chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh".

Ông Netanyahu - phát biểu sau khi nội các an ninh của ông thông qua kế hoạch nhằm kiểm soát Thành phố Gaza - nói rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "hoàn thành công việc" và đánh bại Hamas để giải cứu các con tin bị bắt giữ từ Israel.

Nhà báo Đài Al Jazeera thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Israel tuyên bố đã "tiêu diệt" nhà báo Anas Al Sharif của Đài Al Jazeera (Qatar), người mà họ cáo buộc là đứng đầu một nhóm thuộc Hamas, trong cuộc tấn công tại Thành phố Gaza vào ngày 10-8.

Quân đội Israel nói: "Anas Al Sharif là người đứng đầu một nhóm khủng bố trong tổ chức khủng bố Hamas và chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công bằng rocket vào dân thường và binh sĩ Israel".

Đài Al Jazeera thông tin ba nhà báo khác của họ cũng thiệt mạng, trong khi một quan chức tại Bệnh viện Shifa gần đó cho biết tổng cộng có 7 người chết. Các nhóm nhà báo Palestine đã lên án vụ tấn công.

Ukraine - Ảnh 3.

Người thân của một nhà báo Đài Al Jazeera hay tin nhà báo này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại Thành phố Gaza - Ảnh: AFP

Hơn 1.000 người sơ tán vì cháy rừng ở tây bắc Tây Ban Nha

Theo Hãng tin AFP, nhà chức trách cho biết hơn 1.000 người đã phải sơ tán tại tây bắc Tây Ban Nha vào ngày 10-8 khi các đám cháy rừng lan rộng do nhiệt độ cao và gió mạnh.

Các quan chức địa phương nói rằng khoảng 400 người đã phải di dời trong và xung quanh thị trấn Carucedo, và 700 người khác từ một số thị trấn gần khu mỏ vàng Las Medulas (di sản thế giới được UNESCO công nhận) - khu vực khai thác vàng trước đây của người La Mã nổi tiếng với cảnh quan màu đỏ nổi bật.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Castile và Leon, ông Alfonso Manueco, cho biết các chuyên gia nghi ngờ một số đám cháy là do những kẻ đốt phá gây ra.

Xả súng bên ngoài hộp đêm ở Ecuador, 8 người chết

Ngày 10-8, cảnh sát cho biết 8 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một nhóm người nổ súng vào đám đông bên ngoài hộp đêm ở thị trấn tây nam Ecuador, theo Hãng tin AFP.

Lực lượng thực thi pháp luật đã đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo về vụ nổ súng. Họ phát hiện "một số người bị thương và 7 thi thể", trong khi người thứ tám đã qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát tìm thấy 800 vỏ đạn tại hiện trường.

Các tay súng đến bằng hai chiếc xe bán tải và nổ súng vào những người đang uống rượu bên ngoài hộp đêm lúc 1h15 sáng 10-8 (giờ địa phương) tại thị trấn Santa Lucia, nơi có dân số 38.000 người ở tỉnh Guayas.

Trong số những người thiệt mạng có chủ hộp đêm Jorge Urquizo, là người thân của thị trưởng Santa Lucia.

Nhận hàng cứu trợ

Tin tức thế giới 11-8: - Ảnh 1.

Những người Palestine ngồi trên chiếc xe tải khi họ nhận hàng cứu trợ được chuyển vào Dải Gaza qua Israel, tại khu vực Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza, vào ngày 10-8-2025 - Ảnh: REUTERS


**********

Thủ tướng Israel bảo vệ kế hoạch chiếm đóng Gaza City

Ông Netanyahu khẳng định kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát Gaza City là "cách tốt nhất để kết thúc xung đột", bất chấp những lời kêu gọi ngừng giao tranh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay lên tiếng bảo vệ kế hoạch triển khai quân đội chiếm đóng Gaza City, nói rằng chiến dịch mới sẽ được thực hiện theo "thời gian biểu khá ngắn" vì Tel Aviv muốn kết thúc chiến sự. "Đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc chiến, cách tốt nhất để chấm dứt nó nhanh chóng", ông nói.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh nước này không có lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại nhóm vũ trang Hamas. "Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Khoảng 70-75% Gaza đang nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel. Nhưng vẫn còn hai thành trì cần nhắm đến là Gaza City và các trại trung tâm ở Al Mawasi", ông nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10/8. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10/8. Ảnh: AFP

Bất chấp phản ứng dữ dội từ quốc tế và thông tin về bất đồng với giới chức quân sự Israel, Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ vững lập trường. "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng cuộc chiến, dù có hoặc không có hỗ trợ của những nước khác. Mục tiêu không phải chiếm đóng Gaza mà là thiết lập một chính quyền dân sự ở dải đất, không liên kết với Hamas hay chính quyền Palestine", ông nói.

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra ngay trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để thảo luận về tình hình ở Gaza và kế hoạch mới do Israel công bố.

"Nếu các kế hoạch này được thực hiện, chúng có thể gây ra một thảm họa khác ở Gaza", Miroslav Jenca, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho hay.

Các cường quốc trên thế giới, trong đó có cả một số đồng minh của Israel, đã kêu gọi Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để đảm bảo con tin được trở về và giảm bớt khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Sau hơn 22 tháng phát động chiến dịch ở Gaza, Israel đang bị chia rẽ sâu sắc. Một bên là những người yêu cầu chấm dứt xung đột và đạt thỏa thuận thả con tin, phía còn lại là những người muốn tiêu "tiêu diệt tận gốc" Hamas.

Làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài Israel càng gia tăng sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu hôm 8/8 công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch và chiếm đóng Gaza City.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin.

Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)

**********

Ukraine kiểm soát làng ở Sumy, châu Âu phản đối Kiev trao đổi lãnh thổ với Nga

Việt Dũng

Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 10/8 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn khu định cư Bezsalivka ở vùng Sumy, sát biên giới với Nga.

"Trung đoàn Xung kích 33 và Tiểu đoàn Xung kích 24 đã đẩy lùi đối thủ khỏi làng Bezsalivka, loại khỏi vòng chiến đấu 18 binh lính trong quá trình này. Bezsalivka nằm cách khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Sumy khoảng 30km về phía tây", phía Ukraine cho biết.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, lực lượng Nga đã giành được nhiều bước tiến đáng kể ở Sumy trong tháng 5 và tháng 6. Tuy vậy, việc phòng thủ ở khu vực này đã trở nên ổn định vào cuối tháng 7. Bezsalivka nằm cách khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Sumy khoảng 30km về phía tây.

Cùng ngày, truyền thông Ukraine đã công bố cập nhật mới nhất về tổn thất của. Trong 24h qua, Kiev đã khiến Moscow mất thêm 950 binh lính, nâng tổng số thiệt hại về người của đối thủ lên con số 1.063.240. Bên cạnh đó, Nga cũng đã mất 11.089 xe tăng, 23.107 xe bọc thép, 1.204 hệ thống phòng không, 421 máy bay, 340 trực thăng, và 50.455 UAV.

AA 2121053025.jpg
Binh lính Ukraine ở tiền tuyến. Ảnh: Anadolu Agency

Châu Âu cam kết viện trợ cho Ukraine, phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ

Theo Pravda, các nhà lãnh đạo Pháp, Italia, Anh, Phần Lan, Đức, Ba Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 10/8 đã ra tuyên bố chung, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, quân sự cho Ukraine, đồng thời tăng cường gây sức ép với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

"Châu Âu hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine. Nhưng nhấn mạnh rằng một giải pháp ngoại giao phải được thực hiện hoàn toàn dựa trên các điều khoản đảm bảo các lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu. Đường giới tuyến hiện tại cần được coi là điểm xuất phát cho các cuộc đàm phán", tuyên bố chung nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng Ukraine cần được tham gia đàm phán hòa bình, đồng thời phản đối việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó đã cảm ơn tuyên bố chung của châu Âu, khẳng định "cuộc xung đột phải kết thúc một cách công bằng".


*************

Ông Vance: Mỹ đang tìm cách sắp xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Ukraine

Washington đang tìm cách dàn xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng sẽ không diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, theo Phó tổng thống Mỹ.

"Tổng thống Mỹ là người duy nhất có thể dàn xếp cho lãnh đạo Nga và Ukraine tiến lại gần nhau. Chúng tôi tất nhiên sẽ trao đổi với phía Ukraine. Về cơ bản, Tổng thống Donald Trump sẽ hối thúc Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky thật sự ngồi xuống, tìm cách giải quyết bất đồng", Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm nay.

Phó tổng thống Mỹ nhận định một trong những "rào cản lớn" của tiến trình hòa đàm là Tổng thống Nga cho rằng chưa đến lúc gặp người đồng cấp Ukraine. Ông Vance khẳng định Tổng thống Trump đã khiến Điện Kremlin "thay đổi lập trường", nỗ lực ngoại giao đang tiến đến giai đoạn "thảo luận về lịch trình và những yếu tố hậu cần để ba lãnh đạo có thể ngồi lại bàn luận chấm dứt xung đột".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Pennsylvania ngày 16/7. Ảnh: AFP

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại bang Pennsylvania ngày 16/7. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Vance cũng thừa nhận cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra hiệu quả nếu như Tổng thống Trump gặp riêng Tổng thống Putin trước. "Không thể chỉ tay vào mặt đối phương và nói: 'Anh sai, tôi đúng'. Sau đó lại mong họ ký vào thỏa thuận hòa bình. Cách duy nhất là xuất hiện một lãnh đạo quyết đoán buộc cả hai bên ngồi lại nói chuyện", ông Vance nói.

Phó tổng thống Vance thêm rằng Washington không muốn tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, mà chỉ sẵn sàng để Ukraine mua vũ khí từ các công ty Mỹ nếu họ tìm được nguồn hỗ trợ tài chính khác. "Nếu châu Âu muốn đứng ra mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ thì chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền túi ra nữa", ông nói.

CNN ngày 9/8 dẫn nguồn tin Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng ông Zelensky đến bang Alaska dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 15/8. Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng nói rằng ông Zelensky "hoàn toàn có khả năng" góp mặt tại sự kiện và Tổng thống Trump "vẫn còn thời gian" để đưa ra quyết định.

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố các bên, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, đã gần đạt được thỏa thuận có thể giải quyết xung đột kéo dài ba năm rưỡi. Ông Trump nói thỏa thuận sẽ "bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên".

Tổng thống Zelensky khẳng định mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 9/8 ra tuyên bố chung cho rằng mọi giải pháp ngoại giao phải "đảm bảo lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu".

Thanh Danh (Theo Fox, Reuters, Independent, Hill)


**********

Trung Quốc nâng mức ứng phó thảm họa vì lũ quét ở tỉnh đông bắc

Trung Quốc nâng mức ứng phó thảm họa địa chất ở tỉnh Cam Túc lên cấp độ II, sau trận lũ quét khiến ít nhất 13 người chết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung Quốc ngày 9/8 nâng mức ứng phó thảm họa địa chất tại tỉnh Cam Túc từ cấp IV lên cấp II, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp độ, sau khi mưa lớn kéo dài ngày 7-8/8 gây ra lũ quét nghiêm trọng khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người mất tích.

Huyện Du Trung của Cam Túc là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, với lượng mưa tại một số khu vực ở mức 220 mm, dẫn đến tình trạng sạt lở phá hủy nhà cửa và làm hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng. Gần 10.000 người đã được sơ tán đến khách sạn, trường học và cơ sở lánh nạn tại khu vực.

"Đá to như giường ngủ ập xuống từ trên núi. Tôi thức trắng đêm, không dám nhắm mắt vì sợ", Hao Xiuying, 84 tuổi, nhớ lại.

Rescuers search for missing individuals in Mapo Township, Yuzhong County of northwest Chinas Gansu Province, Aug. 10, 2025.Roads damaged by mountain torrents in Yuzhong County, northwest Chinas Gansu Province, reopened on Sunday and power supply has been restored following the disaster that left 13 dead and 30 missing. Search and rescue efforts for the missing are underway. AFP

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc, sáng 10/8. Ảnh: AFP

Tính đến trưa 10/8, tỉnh Cam Túc đã triển khai hơn 700 nhân viên cứu hộ, 200 phương tiện và máy móc cho chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ở huyện Du Trung. Nhiều tuyến đường đã được thông xe và lưới điện được khôi phục cho người dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/8 chỉ đạo các cơ quan chính phủ "dốc toàn lực" tìm kiếm người mất tích, giải cứu những khu vực bị cô lập và ổn định đời sống cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó thủ tướng Trương Quốc Thanh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo, yêu cầu dồn toàn lực tìm kiếm người mất tích và khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ còn tiềm ẩn trong đợt thiên tai. Ông nhấn mạnh phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người sơ tán, chăm sóc y tế cho người bị thương và đẩy nhanh sửa chữa hạ tầng giao thông, viễn thông và điện lực.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp IV đối với nhiều địa phương khác do dự báo mưa lớn sẽ ảnh hưởng trên diện rộng ngày 9-11/8, đặc biệt ở Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, An Huy và Cam Túc.

Cơ quan này kêu gọi các địa phương tăng cường giám sát lượng mưa, mực nước sông, cảnh báo kịp thời và sơ tán sớm cư dân vùng nguy hiểm.

Thanh Danh (Theo Xinhua, Reuters)


*********

Hàn Quốc thiếu hụt binh sĩ vì tỉ lệ sinh thấp

Tỉ lệ sinh thấp ở Hàn Quốc đang tác động trực tiếp đến an ninh nước này khi một báo cáo của Bộ Quốc phòng cho thấy quy mô quân đội đang giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Quân đội Hàn Quốc duyệt binh hồi tháng 10-2024 - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 10-8 dẫn một báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân số nước này đã giảm tận 20% chỉ trong vòng 6 năm.

Thực trạng "khát" quân ở Hàn Quốc

Trong báo cáo gửi nghị sĩ Choo Mi Ae, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã giảm quân số từ khoảng 563.000 quân nhân vào năm 2019 xuống còn chỉ 450.000 quân ở hiện tại.

Số liệu này cho thấy tình trạng giảm quy mô quân đội xứ kim chi, vốn bắt đầu từ đầu những năm 2000, đang ngày càng trầm trọng hơn. Trong khoảng 20 năm đầu thế kỷ 21, quân số Hàn Quốc đã giảm từ 690.000 xuống 563.000 quân.

Việc liên tục hụt quân khiến quân đội Hàn Quốc vẫn còn thiếu khoảng 50.000 binh sĩ để duy trì năng lực phòng thủ, trong đó thiếu tới 21.000 hạ sĩ quan. Điều này diễn ra trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Seoul liên tục tăng trong những năm gần đây.

Nguyên nhân chính cho xu hướng giảm liên tục này là việc dân số nam trong độ tuổi nhập ngũ sụt giảm mạnh. 

Trong khoảng 2019 - 2025, nhóm tuổi này đã giảm đến 30%, từ 330.000 người xuống chỉ còn 230.000 người.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Seoul về các hệ quả toàn diện quốc gia này phải đối mặt khi duy trì tỉ lệ sinh quá thấp.

Tỉ lệ sinh nước này liên tục ở mức thấp. Quý 1-2025, dù đã có lần đầu tiên tăng nhẹ sau 9 năm nhưng tỉ lệ sinh nước này vẫn chỉ là 0,75 con/phụ nữ, kém xa con số bình quân 2,1 con/phụ nữ để duy trì quân số.

Các mô hình nhân khẩu học dự báo dân số nước này đã đạt đỉnh 51,8 triệu người vào năm 2020 và sẽ giảm còn 36,2 triệu người vào năm 2072.

Biện pháp đối phó của Hàn Quốc trước thực trạng này

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Quân đội diễu hành với quốc kỳ Hàn Quốc hồi tháng 10-2024 - Ảnh: REUTERS

Trước nguy cơ thiếu hụt quân số kéo dài, Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bù đắp khoảng trống nhân lực.

Một trong những mũi nhọn được ưu tiên là triển khai việc hiện đại hóa quân đội bằng AI và công nghệ không người lái.

Từ năm 2022, quân đội Hàn Quốc đã triển khai chiến lược "Đổi mới phòng vệ 4.0" (Defense Innovation 4.0) và "TIGER 4.0" nhằm đưa AI vào mọi khâu tác chiến, huấn luyện và quản lý.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, tiêu biểu qua việc duy trì liên minh chiến lược với Mỹ, cũng giúp Hàn Quốc phần nào giảm được gánh nặng về nguồn lực. Những hoạt động như chia sẻ thông tin tình báo và việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và huấn luyện chung là ví dụ tiêu biểu trong số này.

Cuối cùng, Seoul nỗ lực vận động người dân nhập ngũ nhiều hơn qua tăng lương, phúc lợi cho binh sĩ và cải thiện điều kiện sinh hoạt trong doanh trại.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng về lâu dài, công nghệ không thể hoàn toàn thay thế nhân lực và vấn đề nhân khẩu học vẫn sẽ là bài toán khó nhất cho an ninh Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ tới.

Đồng cảnh với người "hàng xóm"

Hàn Quốc không phải quốc gia duy nhất chịu ảnh hưởng từ tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh thấp đến an ninh quốc phòng.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự trẻ, đặc biệt nhóm tuổi 18 - 26. Những năm gần đây, tỉ lệ tuyển quân chỉ đạt khoảng 50% chỉ tiêu, buộc Tokyo có những biện pháp cụ thể cải thiện điều kiện sinh hoạt cho binh sĩ.

Trung Quốc cũng đang chứng kiến đợt giảm dân số đầu tiên sau hơn 60 năm. Chỉ trong năm 2022, dân số nước này đã giảm đến 850.000 người. Tổ chức nghiên cứu RAND (Mỹ) dự báo việc lực lượng trẻ giảm nhanh có thể ảnh hưởng đến mục tiêu hiện đại hóa của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).


**********

Colombia, Chile phản đối ông Trump điều quân đội chống ma túy ở Mỹ Latin

DUY LINH
Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi một cuộc thảo luận toàn quốc trước thông tin Tổng thống Mỹ Trump đã bí mật ra lệnh quân đội tiến hành hoạt động chống ma túy ở Mỹ Latin.

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro - Ảnh: AFP

"Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông ấy sẽ điều máy bay ném bom, và chúng ta phải tự hỏi mình nên phải làm gì bởi vì ông ấy sẽ đến ném bom Colombia", Tổng thống Colombia Gustavo Petro nêu vấn đề trong một bài phát biểu ngày 9-8.

Nhà lãnh đạo Colombia khẳng định nước này ủng hộ việc chống ma túy, bao gồm cả chính sách mới của Mỹ song Washington cần tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác.

"Tôi sẽ chưa đưa ra tuyên bố cuối cùng, nhưng chủ quyền quốc gia vẫn tồn tại, và tôi muốn đối thoại và phối hợp hơn là áp đặt", ông Petro nói thêm.

Tổng thống Colombia khẳng định việc Mỹ sử dụng quân đội để chống ma túy ở Mỹ Latin là sự tiếp nối của cái mà ông gọi là cuộc chiến chống ma túy thất bại kéo dài hàng thập kỷ do Washington dẫn đầu, đã để lại "một dấu vết bạo lực và chết chóc" ở Mỹ Latin.

"Chúng ta đã như vậy trong 50 năm, 50 năm giết chóc ở Mỹ Latin. Một cuộc chiến toàn diện cũng không được như vậy", ông nói.

Nhà lãnh đạo Colombia kế đó kêu gọi hỗ trợ những người ở khâu đầu vào sản xuất ma túy, giúp họ chuyển đổi sinh kế theo hướng hợp pháp và bền vững. Ông Petro cũng cho rằng quốc tế cần phân loại chất ma túy theo mức độ nguy hiểm và chấm dứt hình sự hóa các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã bác bỏ thông tin "Mỹ xâm lược Mexico" bằng chiến dịch chống ma túy.

"Mỹ sẽ không đến Mexico cùng với quân đội của họ", bà nói. "Chúng tôi hợp tác, chúng tôi cộng tác, nhưng sẽ không có cuộc xâm lược nào cả. Điều đó hoàn toàn không được bàn đến", nhà lãnh đạo Mexico khẳng định.

Bà Sheinbaum cũng cho biết chính phủ đã được thông báo về sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký, song "nó không liên quan gì đến sự tham gia của bất kỳ quân đội hay bất kỳ tổ chức nào trên lãnh thổ Mexico".

Bộ Ngoại giao Mexico sau đó tuyên bố "sẽ không chấp nhận sự tham gia của lực lượng quân sự Mỹ trên lãnh thổ Mexico", sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mexico ra tuyên bố rằng cả hai nước sẽ sử dụng "mọi công cụ có trong tay để bảo vệ người dân hai nước" khỏi các nhóm buôn bán ma túy.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Chile Adriana Delpiano nhấn mạnh dù Chile duy trì quan hệ tốt với Mỹ trong hoạt động chống tội phạm có tổ chức, song chỉ có Chính phủ Chile mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này trên lãnh thổ của mình và Washington chỉ là bên yêu cầu hỗ trợ khi cần.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã bí mật ký sắc lệnh hành pháp triển khai lực lượng nhằm triệt phá các băng nhóm buôn ma túy và tội phạm mà Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Danh sách này bao gồm cả các băng đảng tại khu vực Mỹ Latin và việc sử dụng các đơn vị quân đội là hợp pháp theo quy định của Mỹ.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 8 -2025 :

xxx


TrumpKhoc**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Trung Quốc : Ứng viên ngoại trưởng hàng đầu bị bắt giữ. Ông Lưu Kiến Siêu (Liu Jianchao), 61 tuổi, ngôi sao đang lên trong ngành ngoại giao Trung Quốc, bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ để thẩm vấn, theo tờ Wall Street Journal hôm nay 10/08/2025. Lưu Kiến Siêu đứng đầu Ban Đối ngoại, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm quản lý quan hệ với các đảng phái chính trị nước ngoài, đã bị « bắt giữ » » khi trở về Bắc Kinh sau chuyến công tác vào cuối tháng 7. Các nguồn tin cho biết, lý do bắt giữ chưa được làm rõ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu xác nhận thông tin của AFP. Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Trung Quốc ở cấp này bị bắt giữ kể từ năm 2023, với vụ ông Tần Cương, bộ trưởng Ngoại giao, bị cách chức. Ông Lưu Kiến Siêu đã làm việc tại một số đại sứ quán, bao gồm Indonesia và Philippines, và từng là phát ngôn viên bộ Ngoại giao. Ông cũng là người đứng đầu nhiều cơ quan quốc gia và khu vực chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng của chủ tịch Tập Cận Bình.

(AFP) - Thái Lan phá vỡ đường dây cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Cảnh sát Thái Lan, hôm qua 09/08/2025, đã bắt giữ 26 công dân Trung Quốc tại Pattaya, bị nghi ngờ điều hành một hoạt động cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Trong cuộc đột kích vào một biệt thự sang trọng, cảnh sát đã bắt giữ 25 đàn ông và 1 phụ nữ. Visa du lịch hoặc du học của một số nghi phạm đã hết hạn. Cảnh sát thu giữ 53 điện thoại di động, tài liệu tiếng Trung và 80.000 baht tiền mặt. Nhóm này bị buộc tội kinh doanh tín dụng trái phép và làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan.

(AFP) – Hai võ sĩ quyền anh Nhật Bản qua đời sau khi rời võ đài. Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa, đều 28 tuổi, đã qua đời do chấn thương sọ não sau khi thi đấu trong cùng một giải đấu tại Tokyo vào ngày 02/08. Kotari bất tỉnh sau khi đấu 12 hiệp và hòa, mất vào ngày 08/08 do xuất huyết dưới màng cứng. Urakawa thì phải dừng ở hiệp thứ 8 và qua đời 2 ngày sau đó. Cả hai đều đã được phẫu thuật não, nhưng không thành công. Tổ chức quyền anh thế giới (WBO) và cộng đồng quyền anh Nhật Bản đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của hai võ sĩ.

(RFI) - Israel : Người dân biểu tình kêu gọi chính quyền không bỏ rơi con tin. Hàng nghìn người Israel đã xuống đường ở Tel Aviv vào tối qua 09/08/2025 để kêu gọi chính quyền chấm dứt chiến tranh tại dải Gaza và gây áp lực với tổ chức Palestine Hamas phóng thích các con tin. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi chính quyền của thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ mở rộng cuộc xung đột và đánh chiếm Thành phố Gaza. Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ và ảnh của các con tin vẫn đang bị giam cầm ở vùng lãnh thổ Palestine này. Cuối buổi tối, một nhóm nhỏ người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, khi họ đang trong tình trạng căng thẳng, tìm cách giải tán đám đông.

(AFP) - Pháp : Nắng nóng cao độ trải rộng ở toàn bộ nửa phía nam đất nước. Đợt nắng nóng cao độ hiện tại bắt đầu từ thứ Sáu 08/08 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiệt độ hôm nay 10/08/2025 được dự báo lên đến 42°C ở thành phố Nîmes, 40 độ C ở Perpignan, 38°C ở Bordeaux … Có 42 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động màu cam, tương đương mức 3 trên 4 (mức 4 mầu đỏ là cao nhất). Hôm qua, nhiệt độ tại Tiranges lên đến 42,2 độ C. Mức nhiệt được dự báo lên đến đỉnh điểm trong ngày thứ Hai - Ba (11-12/08). Đây là đợt nắng nóng cao độ diện rộng thứ 2 trong mùa hè này tại Pháp. Công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF phải hủy nhiều chuyến tàu trên một số tuyến vì sợ nhiệt độ tăng quá cao sẽ làm hỏng hệ thống điều hòa nhiệt độ trên những toa tàu cũ nhất.

(RFI) - Mỹ : TT Donald Trump có ý định xếp cần sa vào nhóm ma túy có nguy cơ gây nghiện thấp hơn. Thông tin được đăng trên báo The Wall Street Journal hôm 08/08/2025. Chủ nhân Nhà Trắng đã đề cập đến ý tưởng này trong một buổi tiệc gây quỹ vào đầu tháng, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Việc tái phân loại không đồng nghĩa với hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc, nhưng sẽ giảm bớt các hạn chế, mở ra cánh cửa cho nhiều nghiên cứu hơn về sử dụng trong y tế, giúp một số nhà sản xuất hưởng ưu đãi thuế quan. TT Trump cũng thông báo tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11/08 tại Nhà Trắng để bàn về tình trạng bạo lực đang ngày càng gia tăng ở thủ đô Washington, D.C.

(AFP) - Syria không tham gia đàm phán tại Paris về khu vực người Kurdistan.  Một quan chức Syria cho biết hôm qua, 09/08/2025, là chính quyền Damas sẽ không tham gia các đàm phán dự kiến tại Paris về việc sáp nhập chính quyền khu tự trị của người Kurdistan vào bộ nhà nước Syria, đồng thời yêu cầu bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai phải được tổ chức tại thủ đô Syria. Phát biểu nói trên được đưa ra sau một hội nghị của người Kurdistan, ra tuyên bố chung cổ vũ cho « một hiến pháp dân chủ chủ trương một nhà nước tản quyền », trái ngược với lập trường của Damas. Cuối tháng 7, Syria, Pháp và Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận tổ chức các thảo luận tại Paris « càng sớm càng tốt » về việc thực hiện thỏa thuận ngày 10/3/2025, quy định về việc sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurdistan vào nhà nước Syria.


************

Tin tức thế giới 11-8: Ông Zelensky có thể dự thượng đỉnh Alaska; Nga - Ukraine lại tấn công nhau

BÌNH AN

Ukraine - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Đại sứ Mỹ tại NATO nói ông Zelensky có khả năng sẽ tham dự thượng đỉnh Alaska

Ngày 10-8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga trong tuần này tại Alaska, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh "không được có quyết định nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine".

Đại sứ Matthew Whitaker được Đài CNN hỏi liệu ông Zelensky có tham gia cuộc họp cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 hay không.

"Tôi nghĩ là có thể. Chắc chắn không thể có một thỏa thuận mà tất cả những người liên quan đều không đồng ý. Và ý tôi là rõ ràng việc chấm dứt cuộc chiến này là ưu tiên hàng đầu" - ông nói.

Cuộc gặp đã lên kế hoạch giữa hai ông Trump - Putin mà không có ông Zelensky đã làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ và Nga sẽ thúc đẩy một thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng bộ một số phần lãnh thổ - điều mà Liên minh châu Âu (EU) phản đối.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn nóng

Theo Hãng tin AFP, các quan chức cho biết cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến 6 người chết và hàng chục người bị thương tại Ukraine vào ngày 10-8, trong khi Kiev tấn công hai nhà máy lọc dầu sâu bên trong nước Nga.

Cuộc chiến không có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi Mỹ và Nga lên kế hoạch tổ chức cuộc họp thượng đỉnh nhằm giải quyết xung đột.

"Nga chưa thực hiện một bước đi thực sự nào hướng tới hòa bình, không một bước đi nào trên bộ hay trên không có thể cứu sống người" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 10-8.

Các quan chức cho biết có sáu người đã thiệt mạng ở các vùng phía đông Ukraine là Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Một quả bom lượn của Nga đã đánh trúng một trạm xe buýt đông đúc ở thành phố Zaporizhzhia, khiến 19 người bị thương cùng lúc.

Động đất khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra vào tối 10-8 (giờ địa phương) tại thị trấn Sindirgi thuộc tỉnh Balikesir, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến ít nhất 1 nạn nhân thiệt mạng và 29 người khác bị thương, cùng hàng chục ngôi nhà bị sập.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trận động đất đã kéo theo khoảng 20 dư chấn có độ lớn từ 3,5 đến 4,6. Rung chấn có thể cảm nhận được cách đó khoảng 200km về phía Bắc ở Istanbul - thành phố có hơn 16 triệu người sinh sống.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya, 1 người phụ nữ 81 tuổi đã tử vong ngay khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập ở Sindirgi. 4 nạn nhân khác cũng đã được cứu khỏi ngôi nhà này. Không có người bị thương nào ở trong tình trạng nguy kịch.

Ông Yerlikaya cho biết có tổng cộng 16 ngôi nhà trong khu vực bị sập, hầu hết đều bị bỏ hoang và không được sử dụng. Bên cạnh đó, 2 tòa tháp nhà thờ Hồi giáo cũng bị đổ.

Tin tức thế giới 11-8: Ông Zelensky có thể dự thượng đỉnh Alaska; Nga - Ukraine lại tấn công nhau - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ đang tìm người mắc kẹt trong tòa nhà đổ sụp ở Sindirgi, Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 11-8 - Ảnh: REUTERS

Israel quyết tâm thực hiện cuộc tấn công mới tại Gaza

Ngày 10-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ hoàn thành cuộc tấn công mới tại Dải Gaza khá nhanh chóng trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp và lắng nghe yêu cầu từ các bên về việc chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, theo Hãng tin Reuters.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng kế hoạch mới của ông nhằm mở rộng cuộc chiến ở Gaza và nhắm vào các thành trì còn lại của Hamas là "cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh". Ông nói chiến dịch mới sẽ được thực hiện trong "một khoảng thời gian khá ngắn vì chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh".

Ông Netanyahu - phát biểu sau khi nội các an ninh của ông thông qua kế hoạch nhằm kiểm soát Thành phố Gaza - nói rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "hoàn thành công việc" và đánh bại Hamas để giải cứu các con tin bị bắt giữ từ Israel.

Nhà báo Đài Al Jazeera thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Israel tuyên bố đã "tiêu diệt" nhà báo Anas Al Sharif của Đài Al Jazeera (Qatar), người mà họ cáo buộc là đứng đầu một nhóm thuộc Hamas, trong cuộc tấn công tại Thành phố Gaza vào ngày 10-8.

Quân đội Israel nói: "Anas Al Sharif là người đứng đầu một nhóm khủng bố trong tổ chức khủng bố Hamas và chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công bằng rocket vào dân thường và binh sĩ Israel".

Đài Al Jazeera thông tin ba nhà báo khác của họ cũng thiệt mạng, trong khi một quan chức tại Bệnh viện Shifa gần đó cho biết tổng cộng có 7 người chết. Các nhóm nhà báo Palestine đã lên án vụ tấn công.

Ukraine - Ảnh 3.

Người thân của một nhà báo Đài Al Jazeera hay tin nhà báo này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại Thành phố Gaza - Ảnh: AFP

Hơn 1.000 người sơ tán vì cháy rừng ở tây bắc Tây Ban Nha

Theo Hãng tin AFP, nhà chức trách cho biết hơn 1.000 người đã phải sơ tán tại tây bắc Tây Ban Nha vào ngày 10-8 khi các đám cháy rừng lan rộng do nhiệt độ cao và gió mạnh.

Các quan chức địa phương nói rằng khoảng 400 người đã phải di dời trong và xung quanh thị trấn Carucedo, và 700 người khác từ một số thị trấn gần khu mỏ vàng Las Medulas (di sản thế giới được UNESCO công nhận) - khu vực khai thác vàng trước đây của người La Mã nổi tiếng với cảnh quan màu đỏ nổi bật.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Castile và Leon, ông Alfonso Manueco, cho biết các chuyên gia nghi ngờ một số đám cháy là do những kẻ đốt phá gây ra.

Xả súng bên ngoài hộp đêm ở Ecuador, 8 người chết

Ngày 10-8, cảnh sát cho biết 8 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một nhóm người nổ súng vào đám đông bên ngoài hộp đêm ở thị trấn tây nam Ecuador, theo Hãng tin AFP.

Lực lượng thực thi pháp luật đã đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo về vụ nổ súng. Họ phát hiện "một số người bị thương và 7 thi thể", trong khi người thứ tám đã qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát tìm thấy 800 vỏ đạn tại hiện trường.

Các tay súng đến bằng hai chiếc xe bán tải và nổ súng vào những người đang uống rượu bên ngoài hộp đêm lúc 1h15 sáng 10-8 (giờ địa phương) tại thị trấn Santa Lucia, nơi có dân số 38.000 người ở tỉnh Guayas.

Trong số những người thiệt mạng có chủ hộp đêm Jorge Urquizo, là người thân của thị trưởng Santa Lucia.

Nhận hàng cứu trợ

Tin tức thế giới 11-8: - Ảnh 1.

Những người Palestine ngồi trên chiếc xe tải khi họ nhận hàng cứu trợ được chuyển vào Dải Gaza qua Israel, tại khu vực Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza, vào ngày 10-8-2025 - Ảnh: REUTERS


**********

Thủ tướng Israel bảo vệ kế hoạch chiếm đóng Gaza City

Ông Netanyahu khẳng định kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát Gaza City là "cách tốt nhất để kết thúc xung đột", bất chấp những lời kêu gọi ngừng giao tranh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay lên tiếng bảo vệ kế hoạch triển khai quân đội chiếm đóng Gaza City, nói rằng chiến dịch mới sẽ được thực hiện theo "thời gian biểu khá ngắn" vì Tel Aviv muốn kết thúc chiến sự. "Đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc chiến, cách tốt nhất để chấm dứt nó nhanh chóng", ông nói.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh nước này không có lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại nhóm vũ trang Hamas. "Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Khoảng 70-75% Gaza đang nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel. Nhưng vẫn còn hai thành trì cần nhắm đến là Gaza City và các trại trung tâm ở Al Mawasi", ông nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10/8. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10/8. Ảnh: AFP

Bất chấp phản ứng dữ dội từ quốc tế và thông tin về bất đồng với giới chức quân sự Israel, Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ vững lập trường. "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng cuộc chiến, dù có hoặc không có hỗ trợ của những nước khác. Mục tiêu không phải chiếm đóng Gaza mà là thiết lập một chính quyền dân sự ở dải đất, không liên kết với Hamas hay chính quyền Palestine", ông nói.

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra ngay trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để thảo luận về tình hình ở Gaza và kế hoạch mới do Israel công bố.

"Nếu các kế hoạch này được thực hiện, chúng có thể gây ra một thảm họa khác ở Gaza", Miroslav Jenca, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho hay.

Các cường quốc trên thế giới, trong đó có cả một số đồng minh của Israel, đã kêu gọi Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để đảm bảo con tin được trở về và giảm bớt khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Sau hơn 22 tháng phát động chiến dịch ở Gaza, Israel đang bị chia rẽ sâu sắc. Một bên là những người yêu cầu chấm dứt xung đột và đạt thỏa thuận thả con tin, phía còn lại là những người muốn tiêu "tiêu diệt tận gốc" Hamas.

Làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài Israel càng gia tăng sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu hôm 8/8 công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch và chiếm đóng Gaza City.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin.

Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)

**********

Ukraine kiểm soát làng ở Sumy, châu Âu phản đối Kiev trao đổi lãnh thổ với Nga

Việt Dũng

Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 10/8 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn khu định cư Bezsalivka ở vùng Sumy, sát biên giới với Nga.

"Trung đoàn Xung kích 33 và Tiểu đoàn Xung kích 24 đã đẩy lùi đối thủ khỏi làng Bezsalivka, loại khỏi vòng chiến đấu 18 binh lính trong quá trình này. Bezsalivka nằm cách khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Sumy khoảng 30km về phía tây", phía Ukraine cho biết.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, lực lượng Nga đã giành được nhiều bước tiến đáng kể ở Sumy trong tháng 5 và tháng 6. Tuy vậy, việc phòng thủ ở khu vực này đã trở nên ổn định vào cuối tháng 7. Bezsalivka nằm cách khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Sumy khoảng 30km về phía tây.

Cùng ngày, truyền thông Ukraine đã công bố cập nhật mới nhất về tổn thất của. Trong 24h qua, Kiev đã khiến Moscow mất thêm 950 binh lính, nâng tổng số thiệt hại về người của đối thủ lên con số 1.063.240. Bên cạnh đó, Nga cũng đã mất 11.089 xe tăng, 23.107 xe bọc thép, 1.204 hệ thống phòng không, 421 máy bay, 340 trực thăng, và 50.455 UAV.

AA 2121053025.jpg
Binh lính Ukraine ở tiền tuyến. Ảnh: Anadolu Agency

Châu Âu cam kết viện trợ cho Ukraine, phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ

Theo Pravda, các nhà lãnh đạo Pháp, Italia, Anh, Phần Lan, Đức, Ba Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 10/8 đã ra tuyên bố chung, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, quân sự cho Ukraine, đồng thời tăng cường gây sức ép với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

"Châu Âu hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine. Nhưng nhấn mạnh rằng một giải pháp ngoại giao phải được thực hiện hoàn toàn dựa trên các điều khoản đảm bảo các lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu. Đường giới tuyến hiện tại cần được coi là điểm xuất phát cho các cuộc đàm phán", tuyên bố chung nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng Ukraine cần được tham gia đàm phán hòa bình, đồng thời phản đối việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó đã cảm ơn tuyên bố chung của châu Âu, khẳng định "cuộc xung đột phải kết thúc một cách công bằng".


*************

Ông Vance: Mỹ đang tìm cách sắp xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Ukraine

Washington đang tìm cách dàn xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng sẽ không diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, theo Phó tổng thống Mỹ.

"Tổng thống Mỹ là người duy nhất có thể dàn xếp cho lãnh đạo Nga và Ukraine tiến lại gần nhau. Chúng tôi tất nhiên sẽ trao đổi với phía Ukraine. Về cơ bản, Tổng thống Donald Trump sẽ hối thúc Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky thật sự ngồi xuống, tìm cách giải quyết bất đồng", Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm nay.

Phó tổng thống Mỹ nhận định một trong những "rào cản lớn" của tiến trình hòa đàm là Tổng thống Nga cho rằng chưa đến lúc gặp người đồng cấp Ukraine. Ông Vance khẳng định Tổng thống Trump đã khiến Điện Kremlin "thay đổi lập trường", nỗ lực ngoại giao đang tiến đến giai đoạn "thảo luận về lịch trình và những yếu tố hậu cần để ba lãnh đạo có thể ngồi lại bàn luận chấm dứt xung đột".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Pennsylvania ngày 16/7. Ảnh: AFP

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại bang Pennsylvania ngày 16/7. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Vance cũng thừa nhận cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra hiệu quả nếu như Tổng thống Trump gặp riêng Tổng thống Putin trước. "Không thể chỉ tay vào mặt đối phương và nói: 'Anh sai, tôi đúng'. Sau đó lại mong họ ký vào thỏa thuận hòa bình. Cách duy nhất là xuất hiện một lãnh đạo quyết đoán buộc cả hai bên ngồi lại nói chuyện", ông Vance nói.

Phó tổng thống Vance thêm rằng Washington không muốn tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, mà chỉ sẵn sàng để Ukraine mua vũ khí từ các công ty Mỹ nếu họ tìm được nguồn hỗ trợ tài chính khác. "Nếu châu Âu muốn đứng ra mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ thì chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền túi ra nữa", ông nói.

CNN ngày 9/8 dẫn nguồn tin Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng ông Zelensky đến bang Alaska dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 15/8. Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng nói rằng ông Zelensky "hoàn toàn có khả năng" góp mặt tại sự kiện và Tổng thống Trump "vẫn còn thời gian" để đưa ra quyết định.

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố các bên, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, đã gần đạt được thỏa thuận có thể giải quyết xung đột kéo dài ba năm rưỡi. Ông Trump nói thỏa thuận sẽ "bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên".

Tổng thống Zelensky khẳng định mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 9/8 ra tuyên bố chung cho rằng mọi giải pháp ngoại giao phải "đảm bảo lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu".

Thanh Danh (Theo Fox, Reuters, Independent, Hill)


**********

Trung Quốc nâng mức ứng phó thảm họa vì lũ quét ở tỉnh đông bắc

Trung Quốc nâng mức ứng phó thảm họa địa chất ở tỉnh Cam Túc lên cấp độ II, sau trận lũ quét khiến ít nhất 13 người chết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung Quốc ngày 9/8 nâng mức ứng phó thảm họa địa chất tại tỉnh Cam Túc từ cấp IV lên cấp II, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp độ, sau khi mưa lớn kéo dài ngày 7-8/8 gây ra lũ quét nghiêm trọng khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người mất tích.

Huyện Du Trung của Cam Túc là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, với lượng mưa tại một số khu vực ở mức 220 mm, dẫn đến tình trạng sạt lở phá hủy nhà cửa và làm hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng. Gần 10.000 người đã được sơ tán đến khách sạn, trường học và cơ sở lánh nạn tại khu vực.

"Đá to như giường ngủ ập xuống từ trên núi. Tôi thức trắng đêm, không dám nhắm mắt vì sợ", Hao Xiuying, 84 tuổi, nhớ lại.

Rescuers search for missing individuals in Mapo Township, Yuzhong County of northwest Chinas Gansu Province, Aug. 10, 2025.Roads damaged by mountain torrents in Yuzhong County, northwest Chinas Gansu Province, reopened on Sunday and power supply has been restored following the disaster that left 13 dead and 30 missing. Search and rescue efforts for the missing are underway. AFP

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc, sáng 10/8. Ảnh: AFP

Tính đến trưa 10/8, tỉnh Cam Túc đã triển khai hơn 700 nhân viên cứu hộ, 200 phương tiện và máy móc cho chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ở huyện Du Trung. Nhiều tuyến đường đã được thông xe và lưới điện được khôi phục cho người dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/8 chỉ đạo các cơ quan chính phủ "dốc toàn lực" tìm kiếm người mất tích, giải cứu những khu vực bị cô lập và ổn định đời sống cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó thủ tướng Trương Quốc Thanh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo, yêu cầu dồn toàn lực tìm kiếm người mất tích và khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ còn tiềm ẩn trong đợt thiên tai. Ông nhấn mạnh phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người sơ tán, chăm sóc y tế cho người bị thương và đẩy nhanh sửa chữa hạ tầng giao thông, viễn thông và điện lực.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp IV đối với nhiều địa phương khác do dự báo mưa lớn sẽ ảnh hưởng trên diện rộng ngày 9-11/8, đặc biệt ở Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, An Huy và Cam Túc.

Cơ quan này kêu gọi các địa phương tăng cường giám sát lượng mưa, mực nước sông, cảnh báo kịp thời và sơ tán sớm cư dân vùng nguy hiểm.

Thanh Danh (Theo Xinhua, Reuters)


*********

Hàn Quốc thiếu hụt binh sĩ vì tỉ lệ sinh thấp

Tỉ lệ sinh thấp ở Hàn Quốc đang tác động trực tiếp đến an ninh nước này khi một báo cáo của Bộ Quốc phòng cho thấy quy mô quân đội đang giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Quân đội Hàn Quốc duyệt binh hồi tháng 10-2024 - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 10-8 dẫn một báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân số nước này đã giảm tận 20% chỉ trong vòng 6 năm.

Thực trạng "khát" quân ở Hàn Quốc

Trong báo cáo gửi nghị sĩ Choo Mi Ae, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã giảm quân số từ khoảng 563.000 quân nhân vào năm 2019 xuống còn chỉ 450.000 quân ở hiện tại.

Số liệu này cho thấy tình trạng giảm quy mô quân đội xứ kim chi, vốn bắt đầu từ đầu những năm 2000, đang ngày càng trầm trọng hơn. Trong khoảng 20 năm đầu thế kỷ 21, quân số Hàn Quốc đã giảm từ 690.000 xuống 563.000 quân.

Việc liên tục hụt quân khiến quân đội Hàn Quốc vẫn còn thiếu khoảng 50.000 binh sĩ để duy trì năng lực phòng thủ, trong đó thiếu tới 21.000 hạ sĩ quan. Điều này diễn ra trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Seoul liên tục tăng trong những năm gần đây.

Nguyên nhân chính cho xu hướng giảm liên tục này là việc dân số nam trong độ tuổi nhập ngũ sụt giảm mạnh. 

Trong khoảng 2019 - 2025, nhóm tuổi này đã giảm đến 30%, từ 330.000 người xuống chỉ còn 230.000 người.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Seoul về các hệ quả toàn diện quốc gia này phải đối mặt khi duy trì tỉ lệ sinh quá thấp.

Tỉ lệ sinh nước này liên tục ở mức thấp. Quý 1-2025, dù đã có lần đầu tiên tăng nhẹ sau 9 năm nhưng tỉ lệ sinh nước này vẫn chỉ là 0,75 con/phụ nữ, kém xa con số bình quân 2,1 con/phụ nữ để duy trì quân số.

Các mô hình nhân khẩu học dự báo dân số nước này đã đạt đỉnh 51,8 triệu người vào năm 2020 và sẽ giảm còn 36,2 triệu người vào năm 2072.

Biện pháp đối phó của Hàn Quốc trước thực trạng này

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Quân đội diễu hành với quốc kỳ Hàn Quốc hồi tháng 10-2024 - Ảnh: REUTERS

Trước nguy cơ thiếu hụt quân số kéo dài, Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bù đắp khoảng trống nhân lực.

Một trong những mũi nhọn được ưu tiên là triển khai việc hiện đại hóa quân đội bằng AI và công nghệ không người lái.

Từ năm 2022, quân đội Hàn Quốc đã triển khai chiến lược "Đổi mới phòng vệ 4.0" (Defense Innovation 4.0) và "TIGER 4.0" nhằm đưa AI vào mọi khâu tác chiến, huấn luyện và quản lý.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, tiêu biểu qua việc duy trì liên minh chiến lược với Mỹ, cũng giúp Hàn Quốc phần nào giảm được gánh nặng về nguồn lực. Những hoạt động như chia sẻ thông tin tình báo và việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và huấn luyện chung là ví dụ tiêu biểu trong số này.

Cuối cùng, Seoul nỗ lực vận động người dân nhập ngũ nhiều hơn qua tăng lương, phúc lợi cho binh sĩ và cải thiện điều kiện sinh hoạt trong doanh trại.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng về lâu dài, công nghệ không thể hoàn toàn thay thế nhân lực và vấn đề nhân khẩu học vẫn sẽ là bài toán khó nhất cho an ninh Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ tới.

Đồng cảnh với người "hàng xóm"

Hàn Quốc không phải quốc gia duy nhất chịu ảnh hưởng từ tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh thấp đến an ninh quốc phòng.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự trẻ, đặc biệt nhóm tuổi 18 - 26. Những năm gần đây, tỉ lệ tuyển quân chỉ đạt khoảng 50% chỉ tiêu, buộc Tokyo có những biện pháp cụ thể cải thiện điều kiện sinh hoạt cho binh sĩ.

Trung Quốc cũng đang chứng kiến đợt giảm dân số đầu tiên sau hơn 60 năm. Chỉ trong năm 2022, dân số nước này đã giảm đến 850.000 người. Tổ chức nghiên cứu RAND (Mỹ) dự báo việc lực lượng trẻ giảm nhanh có thể ảnh hưởng đến mục tiêu hiện đại hóa của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).


**********

Colombia, Chile phản đối ông Trump điều quân đội chống ma túy ở Mỹ Latin

DUY LINH
Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi một cuộc thảo luận toàn quốc trước thông tin Tổng thống Mỹ Trump đã bí mật ra lệnh quân đội tiến hành hoạt động chống ma túy ở Mỹ Latin.

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro - Ảnh: AFP

"Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông ấy sẽ điều máy bay ném bom, và chúng ta phải tự hỏi mình nên phải làm gì bởi vì ông ấy sẽ đến ném bom Colombia", Tổng thống Colombia Gustavo Petro nêu vấn đề trong một bài phát biểu ngày 9-8.

Nhà lãnh đạo Colombia khẳng định nước này ủng hộ việc chống ma túy, bao gồm cả chính sách mới của Mỹ song Washington cần tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác.

"Tôi sẽ chưa đưa ra tuyên bố cuối cùng, nhưng chủ quyền quốc gia vẫn tồn tại, và tôi muốn đối thoại và phối hợp hơn là áp đặt", ông Petro nói thêm.

Tổng thống Colombia khẳng định việc Mỹ sử dụng quân đội để chống ma túy ở Mỹ Latin là sự tiếp nối của cái mà ông gọi là cuộc chiến chống ma túy thất bại kéo dài hàng thập kỷ do Washington dẫn đầu, đã để lại "một dấu vết bạo lực và chết chóc" ở Mỹ Latin.

"Chúng ta đã như vậy trong 50 năm, 50 năm giết chóc ở Mỹ Latin. Một cuộc chiến toàn diện cũng không được như vậy", ông nói.

Nhà lãnh đạo Colombia kế đó kêu gọi hỗ trợ những người ở khâu đầu vào sản xuất ma túy, giúp họ chuyển đổi sinh kế theo hướng hợp pháp và bền vững. Ông Petro cũng cho rằng quốc tế cần phân loại chất ma túy theo mức độ nguy hiểm và chấm dứt hình sự hóa các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã bác bỏ thông tin "Mỹ xâm lược Mexico" bằng chiến dịch chống ma túy.

"Mỹ sẽ không đến Mexico cùng với quân đội của họ", bà nói. "Chúng tôi hợp tác, chúng tôi cộng tác, nhưng sẽ không có cuộc xâm lược nào cả. Điều đó hoàn toàn không được bàn đến", nhà lãnh đạo Mexico khẳng định.

Bà Sheinbaum cũng cho biết chính phủ đã được thông báo về sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký, song "nó không liên quan gì đến sự tham gia của bất kỳ quân đội hay bất kỳ tổ chức nào trên lãnh thổ Mexico".

Bộ Ngoại giao Mexico sau đó tuyên bố "sẽ không chấp nhận sự tham gia của lực lượng quân sự Mỹ trên lãnh thổ Mexico", sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mexico ra tuyên bố rằng cả hai nước sẽ sử dụng "mọi công cụ có trong tay để bảo vệ người dân hai nước" khỏi các nhóm buôn bán ma túy.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Chile Adriana Delpiano nhấn mạnh dù Chile duy trì quan hệ tốt với Mỹ trong hoạt động chống tội phạm có tổ chức, song chỉ có Chính phủ Chile mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này trên lãnh thổ của mình và Washington chỉ là bên yêu cầu hỗ trợ khi cần.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã bí mật ký sắc lệnh hành pháp triển khai lực lượng nhằm triệt phá các băng nhóm buôn ma túy và tội phạm mà Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Danh sách này bao gồm cả các băng đảng tại khu vực Mỹ Latin và việc sử dụng các đơn vị quân đội là hợp pháp theo quy định của Mỹ.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm