(RTBF) – Châu Âu : 600 lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi chấn hưng công nghiệp để tránh bị Trung Quốc và Mỹ bỏ xa. Khoảng
600 lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu họp tại Anvers, Bỉ, hôm nay,
11/02/2026, để kêu gọi giới lãnh đạo chính trị châu Âu hành động khẩn
cấp. Theo một báo cáo của Deloitte, do Hội đồng Công nghiệp Hóa chất
châu Âu (Cefic) đặt hàng, công bố hôm nay, 11/02/2026, công nghiệp của
Liên Âu đã mất vị thế trên hầu hết mọi mặt trận so với Mỹ và Trung Quốc.
Báo cáo nói trên được coi một cảnh báo gửi đến các nhà lãnh đạo châu Âu
họp Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu, tại lâu đài Alden Biesen ở
Limburg, Bỉ, ngày 12/02.
(AFP) – Đài Loan : Đảng đối lập
Nhân dân Đài Loan TTP chấp nhận để chính phủ đưa dự luật quốc phòng 2026
ra xem xét tại ủy ban Quốc Hội. Đảng Dân Tiến của tổng thống
Lại Thanh Đức mất đa số tại Quốc Hội. Dự luật về Quốc phòng của chính
phủ, với mục tiêu tăng chi quân sự lên 3% GDP bị ngăn chặn từ 2 tháng
nay. Hôm qua, 10/02/2026, các dân biểu đảng TPP đưa ra quyết định như
trên, sau khi tổng thống Đài Loan cảnh báo, việc ngân sách đặc biệt cho
quốc phòng không được thông qua sẽ gây tổn hại cho « hòa bình và ổn định
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương », trong bối cảnh « đe dọa Trung Quốc
gia tăng » và tình hình khu vực « ngày một phức tạp ».
(RFI) – Gìn giữ hòa bình ở Gaza : Indonesia sẵn sàng triển khai tới 8.000 binh sĩ. Tối
thứ Hai, 09/02/2026, tham mưu trưởng quân đội Indonesia, Maruli
Simanjuntak, đã công bố một kế hoạch, mang tính tạm thời, về việc triển
khai binh sĩ Indonesia tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Theo báo Times
of Israel, binh sĩ Indonesia sẽ đóng quân ở phía đông nam Rafah, thành
phố cửa khẩu, giáp với Ai Cập. Các văn phòng và nhà ở dự kiến cho lực
lượng này sẽ được xây dựng trong những tuần tới. Indonesia là quốc gia
đầu tiên đóng góp cho Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza.
(Reuters) – Xả súng tại một trường trung học Canada và vùng phụ cận : 10 người chết, bao gồm nữ nghi phạm. Vụ
xả súng xảy ra hôm qua, 10/02/2026, tại một trường học ở Tumbler Ridge,
thị trấn nhỏ với khoảng 2.400 dân, thuộc tỉnh bang British Columbia,
miền tây Canada. Văn phòng của thủ tướng Mark Carney thông báo thủ tướng
hoãn chuyến đi dự kiến tham gia Hội nghị An ninh Munich, Đức, sau vụ
xả súng. Tại Canada, trái ngược với Mỹ, các vụ giết người trong trường
học là điều rất hiếm khi xảy ra.
Quảng cáo
(AFP)
– Thế vận hội Milan : Vận động viên Ukraina tuyên bố sẽ đội mũ mang ảnh
tưởng niệm các nhà thể thao thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga, bất
chấp lệnh cấm. Vận động viên Vladislav Heraskevych, người cầm
cờ của đội tuyển Ukraina tham gia môn trượt băng nằm sấp (skeleton),
trong cuộc họp báo hôm qua, 10/02/2026, vài giờ sau khi Ủy ban Thế vận
Hội quốc tế từ chối cho phép anh đội mũ mang các hình ảnh, và thay vào
đó cho phép anh đeo băng tay màu đen. Vận động viên này kiên quyết : «
Tôi đã từng mang nó trong vòng loại, và tôi sẽ mang nó trong ngày thi
đấu » tới. Theo AFP, Ủy ban Olympic quốc tế hoặc phải ngăn cấm, nhưng sẽ
vấp phải phản đối dữ dội, hoặc phải tìm ra một giải pháp thỏa hiệp.
(AFP) – Úc bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp.
Cảnh sát Úc cho biết hôm nay, 11/02/2026, hai công dân Trung Quốc (một
người đàn ông 25 tuổi và một người phụ nữ 31 tuổi), bị buộc tội « can
thiệp nước ngoài », phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Họ bị tình nghi
làm việc dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc, làm gián điệp theo
dõi một nhóm Phật giáo tại Úc, còn được gọi là Giáo phái Quan âm (Guan
Yin Citta), với hàng triệu tín đồ trên thế giới. Trước thông tin này, bộ
Ngoại Giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc có liên can và kêu gọi
Canberra « xử lý vụ việc thận trọng, bảo vệ lợi ích của công dân Trung Quốc ».
(REUTERS) – Cam Bốt đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo.
Hãng tin Anh cho biết hôm qua, 10/02/2026, Chhay Sinarith, chủ tịch Ủy
ban Chống Lừa đảo Trực tuyến của Cam Bốt khẳng định đã niêm phong khoảng
190 địa điểm. Tổng cộng 170 kẻ tội phạm « cấp cao » đã bị bắt giữ, hơn
11 000 lao động bị trục xuất trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo
xuyên quốc gia, hoạt động tại nước này. Tại một khu vực phức hợp sòng
bài ở Kampot, gần với biên giới Việt Nam, các phóng viên được tham quan
những phòng làm việc lớn với hàng loạt máy tính và bàn làm việc chất đầy
tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo các nạn nhân người Thái, cũng như các
buồng thu âm để gọi điện thoại và một « đồn cảnh sát giả » của Ấn Độ.
(AFP) – Hãng bia Heneken cắt giảm hàng ngàn việc làm.
Nhà sản xuất bia Hà Lan Heineken cho biết trong một tuyên bố hôm nay,
11/02/2026, sẽ cắt giảm 5000 đến 6000 việc làm, để « tiết kiệm chi
phí », đồng thời bày tỏ thận trọng về « triển vọng ngắn hạn » trên thị
trường bia. Hiện công ty có khoảng 87 000 lao động trên toàn thế giới.
Các lãnh đạo từ chối cung cấp thông tin cụ thể về nơi cắt giảm việc làm,
chỉ cho biết là điều này sẽ ảnh hưởng tới châu Âu. Từ tháng 10 năm
ngoái, nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới đã thông báo về việc tái
cấu trúc, cắt giảm nhân sự tại trụ sở chính ở Amsterdam để « tận dụng
các công nghệ mới ». Báo cáo của công này chỉ ra rằng tổng sản lượng bia
đã giảm 2,4 % đặc biệt ở châu Âu và châu Mỹ. Doanh thu của Heineken đạt
34,4 tỷ euro vào năm 2025, so với 36 tỷ euro vào năm 2024.
********
Thái Lan bắt giữ đối tượng nổ súng, bắt con tin trong trường học
Hoài Linh
~2 minutes
Ảnh: The Nation
Theo
tờ The Nation, nghi phạm được xác định là Khemnan, 19 tuổi, đi vào
trường lúc 16h49 hôm nay (11/2) và bị bắt giữ ngay sau khi tiếng súng
cuối cùng vang lên lúc 18h15. Các bản tin trước đó cho hay nghi phạm 18
tuổi.
Sau khi bắt giữ, cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng 9mm đánh cắp của cơ quan an ninh trước đó.
Báo cáo sơ bộ từ cảnh sát cho hay, nghi phạm đã ép giáo viên và học sinh vào một phòng họp và giữ họ làm con tin. Có tổng số 4 người bị thương, gồm 3 nhân viên cứu hộ và một nữ sinh. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.
Ảnh: Chính quyền tỉnh Songkhla
Động
cơ ban đầu của đối tượng được cho có liên quan tới việc em gái hắn bị
kỷ luật. Em gái nghi phạm nói với anh trai về việc bị một giáo viên kỷ
luật nên tên này đã tìm đến trường để gặp giáo viên trên. Do không tìm
thấy người cần gặp, hắn đã bắt giữ một học sinh lớp 11 và một giáo viên
khác làm con tin trong khi các học sinh khác bỏ chạy.
Bạo lực
súng đạn và việc sở hữu súng không phải là hiếm ở Thái Lan. Năm 2022,
một cựu cảnh sát đã giết chết 36 người, trong đó có 22 trẻ em trong một
vụ tấn công bằng súng và dao tại một trường mẫu giáo ở phía đông Thái
Lan.
**********
Iran lấp lối vào khu liên hợp hạt nhân để ngăn chặn biệt kích Mỹ?
Hoài Linh
~3 minutes
Các lối vào khu liên hợp hạt nhân của Iran. Ảnh: Telegraph
Tờ
Telegraph dẫn một báo cáo của Viện Khoa học và An ninh quốc tế có trụ
sở tại Mỹ cho biết, ảnh vệ tinh chụp ngày 8/2 cho thấy Iran đã lấp kín
toàn bộ 3 lối vào khu liên hợp hạt nhân Isfahan. Xung quanh 3 lối vào
trên không có phương tiện nào hoạt động.
Báo cáo cho hay việc
chuẩn bị trên diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ điều tàu
sân bay thứ 2 tấn công Iran và cảnh báo Washington sẽ làm điều gì đó rất
cứng rắn nếu các cuộc đàm phán hiện tại thất bại.
Theo Viện Khoa
học và An ninh quốc tế, người Iran rõ ràng đang hết sức lo ngại về một
cuộc tấn công từ trên không hoặc một cuộc đột kích của Mỹ hoặc Israel
vào cơ sở hạt nhân kiên cố này. Do đó, việc lấp kín lối vào đường hầm sẽ
làm giảm tác động của bất kỳ cuộc không kích tiềm tàng nào và ngăn chặn
một cuộc xâm nhập của biệt kích.
Báo cáo cho biết thêm, dù không
thể xác nhận bằng hình ảnh nhưng có khả năng Iran đã chuyển thiết bị
hoặc vật liệu vào các đường hầm trước khi bịt kín lối vào. Ngoài ra, Iran
đã có những chuẩn bị tương tự như những ngày trước khi Mỹ tấn công vào
các địa điểm hạt nhân ở Fordow, Natanz và Isfahan hồi tháng 6/2025.
Iran
và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp đầu tiên tại Muscat
vào tuần trước. Với sự trung gian của Oman, cả hai bên đều mô tả cuộc
đối thoại là một khởi đầu tích cực. Iran khẳng định chương trình hạt
nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Tehran lưu ý trong các
cuộc đàm phán hạt nhân, họ sẽ chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân và các
lệnh trừng phạt liên quan, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi đàm phán nếu
Washington cố gắng mở rộng chương trình nghị sự.
Bất chấp các nỗ
lực ngoại giao, lập trường quân sự của Iran đã trở nên cứng rắn hơn rõ
rệt trong những tuần gần đây. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
đã công bố tên lửa đạn đạo Khorramshahr 4 trước thềm một lễ kỷ niệm vào
ngày 11/2.
Mỹ
đã ban hành hướng dẫn mới cho những tàu treo cờ của nước này đi qua eo
biển Hormuz, kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng biển thuộc chủ quyền của
Iran giữa lúc căng thăng Washington - Tehran tăng cao.
*******
Tính toán của Thủ tướng Israel khi họp khẩn với ông Trump
7–9 minutes
Lo
Mỹ thỏa hiệp với Iran, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã nhanh chóng
quyết định tới Nhà Trắng để tái khẳng định những "lằn ranh đỏ" của mình.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/2 lên đường tới Washington để
chuẩn bị cho cuộc họp khẩn với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi giới chức
nước này ngày càng lo ngại về kịch bản Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận
với Iran mà trong đó, những lợi ích chiến lược của Tel Aviv bị gạt sang
bên lề.
Cuộc gặp với Tổng thống Trump được ấn định vào sáng 11/2
tại Nhà Trắng và diễn ra kín. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với các
cuộc gặp trước đây giữa hai lãnh đạo, vốn thường có họp báo chung và
chụp ảnh lưu niệm. Quyết định trên được cho là đến từ Nhà Trắng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hồi tháng 12/2022. Ảnh: Reuters
Tới
Washington, Thủ tướng Netanyahu chỉ mang theo một phái đoàn nhỏ, gồm
thư ký quân sự, thiếu tướng Roman Gofman, và quyền Cố vấn An ninh Quốc
gia Gil Reich.
Quyết định không để truyền thông tiếp cận cuộc gặp
làm dấy lên những đồn đoán tại Israel rằng Tổng thống Trump có thể đã
đồng ý gặp Thủ tướng Netanyahu vì phép lịch sự ngoại giao, nhưng muốn
tránh phô trương như những lần trước. Giới chức Israel tin rằng thay đổi
này nhằm che giấu những bất đồng giữa hai bên về khuôn khổ của một thỏa
thuận tiềm tàng mà Mỹ đang đàm phán với Iran.
Giới chức cấp cao
Israel bày tỏ lo ngại rằng ông Trump, dưới áp lực từ các bên trong khu
vực như Arab Saudi, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đặc phái viên
Jared Kushner và Steve Witkoff, có thể theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân
không đủ sức kiềm chế Iran. Thỏa thuận này chỉ tập trung vào việc làm
giàu uranium mà thiếu đi những hoạt động giám sát thực chất từ Cơ quan
Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Họ cảnh báo một thỏa thuận như vậy
sẽ "khóa chặt" các lựa chọn của Israel, khiến Tel Aviv khó hành động độc
lập hơn trong nỗ lực gây sức ép lên Tehran.
Chính nỗi lo này có lẽ là động lực thôi thúc Thủ tướng Netanyahu nhanh chóng lên đường tới Mỹ.
"Chúng
tôi thực sự quan ngại rằng các bên đang hướng tới thỏa thuận gây bất
lợi cho Israel. Không chỉ có Kushner và Witkoff mà còn nhiều bên khác
đang tác động đến ông Trump. Hướng đi này thật đáng lo", một quan chức
cấp cao Israel giấu tên nói, đề cập đến con rể Tổng thống Trump, Jared
Kushner, và Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông của Nhà Trắng.
Theo
giới chuyên gia, trong cuộc họp kín, ông Netanyahu sẽ nhấn mạnh những
lằn ranh đỏ của Israel, gồm Iran không được phép làm giàu uranium, phải
loại bỏ các kho dự trữ uranium đã làm giàu, khôi phục các hoạt động
thanh sát quốc tế nghiêm ngặt cùng những cơ chế ràng buộc mạnh mẽ hơn.
Ông cũng sẽ hối thúc Tổng thống Trump đưa vào thỏa thuận những hạn chế
đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, vấn đề mà giới chức
Israel cho rằng Mỹ chưa quan tâm đúng mức dù đang gây ra mối đe dọa ngày
càng lớn cho cả Israel và châu Âu.
Trước khi lên đường tới
Washington, Thủ tướng Netanyahu đã khẳng định Iran là vấn đề "tiên quyết
và hàng đầu" trong chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa ông với Tổng
thống Trump.
"Tôi sẽ trình bày với Tổng thống quan điểm của chúng
tôi về các nguyên tắc trọng yếu trong tiến trình đàm phán, những nguyên
tắc mà theo chúng tôi là sống còn, không chỉ với Israel mà còn với bất
kỳ ai trên thế giới mong muốn hòa bình và an ninh tại Trung Đông", ông
nói.
Theo Danny Citrinowicz, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên
cứu An ninh Quốc gia Israel, kịch bản tồi tệ nhất đối với Thủ tướng
Netanyahu "là một thỏa thuận hạt nhân hẹp, trong đó Mỹ chấp nhận chỉ hạn
chế riêng việc làm giàu uranium".
Ông Netanyahu từng kịch liệt
phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được đàm phán dưới thời cựu
tổng thống Barack Obama, thẳng thắn cho rằng thỏa thuận này giữ nguyên
phần lớn năng lực quân sự của Iran cũng như sẽ dỡ bỏ các giới hạn làm
giàu uranium chỉ sau 15 năm.
Tuy nhiên, lập trường cứng rắn đó sẽ
đẩy ông vào thế khó xử nếu Tổng thống Trump ký một thỏa thuận tương tự,
chỉ hạn chế việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của Iran nhưng vẫn cho
phép họ làm giàu uranium trong nước. Uranium là nhiên liệu hạt nhân có
thể dùng để chế tạo bom nếu được tinh chế ở mức độ cao.
Ông
Netanyahu đã dành nhiều thập kỷ thúc đẩy Mỹ có hành động mạnh mẽ hơn với
Iran. Những nỗ lực đó đã thành công vào năm ngoái khi Washington cùng
Tel Aviv thực hiện các cuộc không kích vào những cơ sở quân sự và hạt
nhân Iran trong cuộc chiến 12 ngày. Nhưng nếu Tổng thống Trump chấp nhận
một thỏa thuận lỏng lẻo với Tehran, kế hoạch đang trên đà thành công
của lãnh đạo Israel sẽ có nguy cơ quay trở lại vạch xuất phát. Vì thế,
cuộc gặp với Tổng thống Trump sắp tới được cho là cơ hội cuối để Thủ
tướng Netanyahu định hình lại toàn bộ tiến trình đàm phán, giới phân
tích nhận định.
Sima Shine, cựu quan chức cơ quan tình báo Mossad
của Israel và hiện là nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia
Israel, cho rằng một thỏa thuận yêu cầu Iran dừng làm giàu uranium
trong vài năm sẽ giúp ông Trump tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, Tel
Aviv luôn tin một thỏa thuận không ép buộc được Tehran chấm dứt chương
trình hạt nhân cũng như cắt giảm kho tên lửa đạn đạo cuối cùng sẽ chỉ
buộc họ phải thực hiện thêm những cuộc tấn công khác.
Mỹ hiện vẫn
tiếp tục tăng cường khí tài quân sự tới khu vực, phòng trường hợp Tổng
thống Trump quyết định cân nhắc phương án quân sự đối với Iran. Ông
Trump hôm 10/2 cho biết đang cân nhắc điều thêm nhóm tác chiến tàu sân
bay đến Trung Đông để chuẩn bị cho kịch bản đàm phán với Iran thất bại.
"Rõ
ràng đây là thời điểm các quyết định then chốt đang được đưa ra, Mỹ sắp
hoàn tất việc tăng cường lực lượng tới khu vực và đang nỗ lực tận dụng
tối đa mọi cơ hội đàm phán với Iran", Yohanan Plesner, người đứng đầu
Viện Dân chủ Israel, cơ quan nghiên cứu tại Jerusalem, nhận xét. "Nếu
muốn có tiếng nói trong quá trình này, không thể chỉ ngồi họp qua màn
hình máy tính. Do đó, Thủ tướng Israel phải nhanh chóng đến Washington".
Thủ tướng Netanyahu (trái) bắt tay Tổng thống Donald Trump sau cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AP
Một
số thành viên nội các của Thủ tướng Netanyahu đã ra tín hiệu rằng
Israel vẫn để ngỏ khả năng hành động đơn phương ngay cả khi Tổng thống
Trump đạt được một thỏa thuận với Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Eli
Cohen hôm 10/2 tuyên bố Israel coi tên lửa đạn đạo Iran là mối đe dọa
nghiêm trọng và "vẫn bảo lưu quyền hành động" nếu một thỏa thuận được
thống nhất nhưng không thể đáp ứng các nhu cầu an ninh của Tel Aviv.
Thủ
tướng Netanyahu, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử vào cuối năm nay, từ
lâu đã phô trương mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo thế giới, đặc
biệt là Tổng thống Trump. Cuộc gặp sắp tới sẽ cho phép lãnh đạo Israel
chứng tỏ với người dân nước mình rằng ông là một nhân tố quan trọng
trong các cuộc đàm phán về Iran.
"Quan hệ với Tổng thống Trump sẽ
là trọng tâm của chiến dịch tranh cử và ông Netanyahu rõ ràng đang muốn
khẳng định rằng 'chỉ tôi mới có thể làm được việc này'", Shine bình
luận.
Ông Netanyahu ban đầu dự kiến đến Washington vào tuần sau để
tham dự buổi ra mắt Hội đồng Hòa bình của ông Trump ngày 19/2. Sáng
kiến này được định hình như một cơ chế tái thiết Gaza hậu xung đột
Israel - Hamas, nhưng sau đó đã đảm nhận sứ mệnh lớn hơn là giải quyết
các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý tham
gia sáng kiến nhưng vẫn rất thận trọng, bởi hội đồng có cả Thổ Nhĩ Kỳ và
Qatar tham gia. Ông không muốn hai quốc gia này hiện diện tại Gaza sau
chiến sự do mối quan hệ của họ với Hamas.
Plesner đánh giá việc
đẩy lịch trình chuyến thăm lên sớm hơn còn có thể là một "giải pháp khéo
léo" nhằm giúp ông Netanyahu không phải tham dự lễ ra mắt mà không
khiến ông Trump phật lòng.
Vũ Hoàng (Theo AP, CNN, Ynet)
*******
Nga dọa đáp trả nếu phương Tây quân sự hóa Greenland
Ngoại
trưởng Lavrov cho hay Nga sẽ có hành động đáp trả, gồm cả biện pháp
quân sự, nếu các nước phương Tây tăng hiện diện quân sự ở Greenland.
"Trong
trường hợp Greenland bị quân sự hóa và xuất hiện các khí tài nhắm vào
Nga, chúng ta tất nhiên sẽ có những hành động đáp trả thích đáng, gồm cả
biện pháp kỹ thuật - quân sự", Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu
trước các nhà lập pháp Nga hôm nay.
Ngoại trưởng Nga thêm rằng
"Mỹ, Đan Mạch và Greenland phải tự giải quyết vấn đề này", đồng thời cáo
buộc Copenhagen đối xử với người dân Greenland như "công dân hạng hai".
Một góc thành phố Nuuk, Greenland ngày 19/1. Ảnh: AP
Một
số quốc gia châu Âu gần đây điều quân đến Greenland sau khi Tổng thống
Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo
Bắc Cực thuộc quản lý của Đan Mạch.
Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo nếu
Mỹ không kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Giới
chức Nga đã phản bác ý kiến cho rằng Moskva và Bắc Kinh là mối đe dọa
với Greenland.
Tháng trước, ông Trump rút lại lời đe dọa sử dụng
vũ lực để giành Greenland, sau khi tuyên bố đạt khung thỏa thuận với
Tổng thư ký NATO Mark Rutte về đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn cho Mỹ tại hòn
đảo.
Vị trí Greenland và Nga. Đồ họa: CIA
Greenland
là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc
Băng Dương, với dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2.
Hòn
đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, cũng như có
nguồn khoáng sản dồi dào, khiến nó trở thành mục tiêu chiến lược quan
trọng với Washington.
Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)
*******
Ukraine phóng hơn trăm UAV vào Nga, nhà máy lọc dầu quan trọng bốc cháy
Phương Linh
3–4 minutes
Ngày
11-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 108 máy bay không người lái
trong đêm, trong đó có 49 chiếc ở vùng Volgograd và 29 chiếc ở vùng
Rostov.
Nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka ở vùng
Volgograd được cho là đã bị hư hại vì máy bay không người lái. Thông tin
này dựa trên phân tích từ kênh Telegram Astra, xem xét OSINT (tình báo
nguồn mở) từ các đoạn phim do nhân chứng ghi lại.
Sáng sớm 11-2
(giờ địa phương), cư dân Volgograd báo cáo nhiều vụ nổ. Thống đốc khu
vực Andrei Bocharov sau đó xác nhận vụ cháy tại một nhà máy lọc dầu ở
phía nam thành phố.
“Các đơn vị phòng không của Bộ Quốc phòng Nga
đang đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn bằng máy bay không
người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự ở vùng
Volgograd” - ông Bocharov viết, cho biết không có thương vong nào.
Phân tích của Astra về vị trí của nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka.
“Các dịch vụ khẩn cấp và chính quyền thành phố đang tìm kiếm và loại bỏ các mảnh vỡ UAV” - ông nói thêm.
Lukoil-Volgogradneftepererabotka
là nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Volgograd và là một trong những tài
sản quan trọng của tập đoàn năng lượng Lukoil.
Nhà máy xử lý hơn
15 triệu tấn dầu mỗi năm và chuyên về lọc sâu, sản xuất xăng, dầu diesel
và nhiên liệu máy bay, dầu nhiên liệu, bitum và các sản phẩm dầu mỏ
khác.
Cơ sở này trước đây đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu. ASTRA ước
tính ngày 11-2 là lần thứ 9 kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2-2022.
Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga từ tháng 8-2025. Bloomberg ước tính Ukraine đã thực hiện khoảng 120 chiến dịch chỉ tính riêng trong năm 2025.
Trong
bối cảnh đó, truyền thông Nga đưa tin nguồn cung qua đường ống cho các
nhà máy lọc dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm. Tổng sản lượng
lọc dầu ở Nga năm 2025 giảm 1,7% xuống còn 262,3 triệu tấn. Theo công
ty môi giới bảo hiểm Mains, các nhà sản xuất dầu của Nga đã chịu tổn
thất vượt 1.000 tỷ rúp.
Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết các đợt tấn công của Nga vào Zaporizhzhia gây hỏa hoạn và mất điện.
Thống
đốc vùng Rostov, Yuri Slyusar, cũng báo cáo thiệt hại trên khắp 12
thành phố và quận huyện, gồm cả một cột đỡ đường dây điện và một tòa nhà
dân cư, nhưng không có thương vong.
(RTBF) – Châu Âu : 600 lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi chấn hưng công nghiệp để tránh bị Trung Quốc và Mỹ bỏ xa. Khoảng
600 lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu họp tại Anvers, Bỉ, hôm nay,
11/02/2026, để kêu gọi giới lãnh đạo chính trị châu Âu hành động khẩn
cấp. Theo một báo cáo của Deloitte, do Hội đồng Công nghiệp Hóa chất
châu Âu (Cefic) đặt hàng, công bố hôm nay, 11/02/2026, công nghiệp của
Liên Âu đã mất vị thế trên hầu hết mọi mặt trận so với Mỹ và Trung Quốc.
Báo cáo nói trên được coi một cảnh báo gửi đến các nhà lãnh đạo châu Âu
họp Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu, tại lâu đài Alden Biesen ở
Limburg, Bỉ, ngày 12/02.
(AFP) – Đài Loan : Đảng đối lập
Nhân dân Đài Loan TTP chấp nhận để chính phủ đưa dự luật quốc phòng 2026
ra xem xét tại ủy ban Quốc Hội. Đảng Dân Tiến của tổng thống
Lại Thanh Đức mất đa số tại Quốc Hội. Dự luật về Quốc phòng của chính
phủ, với mục tiêu tăng chi quân sự lên 3% GDP bị ngăn chặn từ 2 tháng
nay. Hôm qua, 10/02/2026, các dân biểu đảng TPP đưa ra quyết định như
trên, sau khi tổng thống Đài Loan cảnh báo, việc ngân sách đặc biệt cho
quốc phòng không được thông qua sẽ gây tổn hại cho « hòa bình và ổn định
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương », trong bối cảnh « đe dọa Trung Quốc
gia tăng » và tình hình khu vực « ngày một phức tạp ».
(RFI) – Gìn giữ hòa bình ở Gaza : Indonesia sẵn sàng triển khai tới 8.000 binh sĩ. Tối
thứ Hai, 09/02/2026, tham mưu trưởng quân đội Indonesia, Maruli
Simanjuntak, đã công bố một kế hoạch, mang tính tạm thời, về việc triển
khai binh sĩ Indonesia tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Theo báo Times
of Israel, binh sĩ Indonesia sẽ đóng quân ở phía đông nam Rafah, thành
phố cửa khẩu, giáp với Ai Cập. Các văn phòng và nhà ở dự kiến cho lực
lượng này sẽ được xây dựng trong những tuần tới. Indonesia là quốc gia
đầu tiên đóng góp cho Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza.
(Reuters) – Xả súng tại một trường trung học Canada và vùng phụ cận : 10 người chết, bao gồm nữ nghi phạm. Vụ
xả súng xảy ra hôm qua, 10/02/2026, tại một trường học ở Tumbler Ridge,
thị trấn nhỏ với khoảng 2.400 dân, thuộc tỉnh bang British Columbia,
miền tây Canada. Văn phòng của thủ tướng Mark Carney thông báo thủ tướng
hoãn chuyến đi dự kiến tham gia Hội nghị An ninh Munich, Đức, sau vụ
xả súng. Tại Canada, trái ngược với Mỹ, các vụ giết người trong trường
học là điều rất hiếm khi xảy ra.
Quảng cáo
(AFP)
– Thế vận hội Milan : Vận động viên Ukraina tuyên bố sẽ đội mũ mang ảnh
tưởng niệm các nhà thể thao thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga, bất
chấp lệnh cấm. Vận động viên Vladislav Heraskevych, người cầm
cờ của đội tuyển Ukraina tham gia môn trượt băng nằm sấp (skeleton),
trong cuộc họp báo hôm qua, 10/02/2026, vài giờ sau khi Ủy ban Thế vận
Hội quốc tế từ chối cho phép anh đội mũ mang các hình ảnh, và thay vào
đó cho phép anh đeo băng tay màu đen. Vận động viên này kiên quyết : «
Tôi đã từng mang nó trong vòng loại, và tôi sẽ mang nó trong ngày thi
đấu » tới. Theo AFP, Ủy ban Olympic quốc tế hoặc phải ngăn cấm, nhưng sẽ
vấp phải phản đối dữ dội, hoặc phải tìm ra một giải pháp thỏa hiệp.
(AFP) – Úc bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp.
Cảnh sát Úc cho biết hôm nay, 11/02/2026, hai công dân Trung Quốc (một
người đàn ông 25 tuổi và một người phụ nữ 31 tuổi), bị buộc tội « can
thiệp nước ngoài », phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Họ bị tình nghi
làm việc dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc, làm gián điệp theo
dõi một nhóm Phật giáo tại Úc, còn được gọi là Giáo phái Quan âm (Guan
Yin Citta), với hàng triệu tín đồ trên thế giới. Trước thông tin này, bộ
Ngoại Giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc có liên can và kêu gọi
Canberra « xử lý vụ việc thận trọng, bảo vệ lợi ích của công dân Trung Quốc ».
(REUTERS) – Cam Bốt đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo.
Hãng tin Anh cho biết hôm qua, 10/02/2026, Chhay Sinarith, chủ tịch Ủy
ban Chống Lừa đảo Trực tuyến của Cam Bốt khẳng định đã niêm phong khoảng
190 địa điểm. Tổng cộng 170 kẻ tội phạm « cấp cao » đã bị bắt giữ, hơn
11 000 lao động bị trục xuất trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo
xuyên quốc gia, hoạt động tại nước này. Tại một khu vực phức hợp sòng
bài ở Kampot, gần với biên giới Việt Nam, các phóng viên được tham quan
những phòng làm việc lớn với hàng loạt máy tính và bàn làm việc chất đầy
tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo các nạn nhân người Thái, cũng như các
buồng thu âm để gọi điện thoại và một « đồn cảnh sát giả » của Ấn Độ.
(AFP) – Hãng bia Heneken cắt giảm hàng ngàn việc làm.
Nhà sản xuất bia Hà Lan Heineken cho biết trong một tuyên bố hôm nay,
11/02/2026, sẽ cắt giảm 5000 đến 6000 việc làm, để « tiết kiệm chi
phí », đồng thời bày tỏ thận trọng về « triển vọng ngắn hạn » trên thị
trường bia. Hiện công ty có khoảng 87 000 lao động trên toàn thế giới.
Các lãnh đạo từ chối cung cấp thông tin cụ thể về nơi cắt giảm việc làm,
chỉ cho biết là điều này sẽ ảnh hưởng tới châu Âu. Từ tháng 10 năm
ngoái, nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới đã thông báo về việc tái
cấu trúc, cắt giảm nhân sự tại trụ sở chính ở Amsterdam để « tận dụng
các công nghệ mới ». Báo cáo của công này chỉ ra rằng tổng sản lượng bia
đã giảm 2,4 % đặc biệt ở châu Âu và châu Mỹ. Doanh thu của Heineken đạt
34,4 tỷ euro vào năm 2025, so với 36 tỷ euro vào năm 2024.
********
Thái Lan bắt giữ đối tượng nổ súng, bắt con tin trong trường học
Hoài Linh
~2 minutes
Ảnh: The Nation
Theo
tờ The Nation, nghi phạm được xác định là Khemnan, 19 tuổi, đi vào
trường lúc 16h49 hôm nay (11/2) và bị bắt giữ ngay sau khi tiếng súng
cuối cùng vang lên lúc 18h15. Các bản tin trước đó cho hay nghi phạm 18
tuổi.
Sau khi bắt giữ, cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng 9mm đánh cắp của cơ quan an ninh trước đó.
Báo cáo sơ bộ từ cảnh sát cho hay, nghi phạm đã ép giáo viên và học sinh vào một phòng họp và giữ họ làm con tin. Có tổng số 4 người bị thương, gồm 3 nhân viên cứu hộ và một nữ sinh. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.
Ảnh: Chính quyền tỉnh Songkhla
Động
cơ ban đầu của đối tượng được cho có liên quan tới việc em gái hắn bị
kỷ luật. Em gái nghi phạm nói với anh trai về việc bị một giáo viên kỷ
luật nên tên này đã tìm đến trường để gặp giáo viên trên. Do không tìm
thấy người cần gặp, hắn đã bắt giữ một học sinh lớp 11 và một giáo viên
khác làm con tin trong khi các học sinh khác bỏ chạy.
Bạo lực
súng đạn và việc sở hữu súng không phải là hiếm ở Thái Lan. Năm 2022,
một cựu cảnh sát đã giết chết 36 người, trong đó có 22 trẻ em trong một
vụ tấn công bằng súng và dao tại một trường mẫu giáo ở phía đông Thái
Lan.
**********
Iran lấp lối vào khu liên hợp hạt nhân để ngăn chặn biệt kích Mỹ?
Hoài Linh
~3 minutes
Các lối vào khu liên hợp hạt nhân của Iran. Ảnh: Telegraph
Tờ
Telegraph dẫn một báo cáo của Viện Khoa học và An ninh quốc tế có trụ
sở tại Mỹ cho biết, ảnh vệ tinh chụp ngày 8/2 cho thấy Iran đã lấp kín
toàn bộ 3 lối vào khu liên hợp hạt nhân Isfahan. Xung quanh 3 lối vào
trên không có phương tiện nào hoạt động.
Báo cáo cho hay việc
chuẩn bị trên diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ điều tàu
sân bay thứ 2 tấn công Iran và cảnh báo Washington sẽ làm điều gì đó rất
cứng rắn nếu các cuộc đàm phán hiện tại thất bại.
Theo Viện Khoa
học và An ninh quốc tế, người Iran rõ ràng đang hết sức lo ngại về một
cuộc tấn công từ trên không hoặc một cuộc đột kích của Mỹ hoặc Israel
vào cơ sở hạt nhân kiên cố này. Do đó, việc lấp kín lối vào đường hầm sẽ
làm giảm tác động của bất kỳ cuộc không kích tiềm tàng nào và ngăn chặn
một cuộc xâm nhập của biệt kích.
Báo cáo cho biết thêm, dù không
thể xác nhận bằng hình ảnh nhưng có khả năng Iran đã chuyển thiết bị
hoặc vật liệu vào các đường hầm trước khi bịt kín lối vào. Ngoài ra, Iran
đã có những chuẩn bị tương tự như những ngày trước khi Mỹ tấn công vào
các địa điểm hạt nhân ở Fordow, Natanz và Isfahan hồi tháng 6/2025.
Iran
và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp đầu tiên tại Muscat
vào tuần trước. Với sự trung gian của Oman, cả hai bên đều mô tả cuộc
đối thoại là một khởi đầu tích cực. Iran khẳng định chương trình hạt
nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Tehran lưu ý trong các
cuộc đàm phán hạt nhân, họ sẽ chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân và các
lệnh trừng phạt liên quan, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi đàm phán nếu
Washington cố gắng mở rộng chương trình nghị sự.
Bất chấp các nỗ
lực ngoại giao, lập trường quân sự của Iran đã trở nên cứng rắn hơn rõ
rệt trong những tuần gần đây. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
đã công bố tên lửa đạn đạo Khorramshahr 4 trước thềm một lễ kỷ niệm vào
ngày 11/2.
Mỹ
đã ban hành hướng dẫn mới cho những tàu treo cờ của nước này đi qua eo
biển Hormuz, kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng biển thuộc chủ quyền của
Iran giữa lúc căng thăng Washington - Tehran tăng cao.
*******
Tính toán của Thủ tướng Israel khi họp khẩn với ông Trump
7–9 minutes
Lo
Mỹ thỏa hiệp với Iran, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã nhanh chóng
quyết định tới Nhà Trắng để tái khẳng định những "lằn ranh đỏ" của mình.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/2 lên đường tới Washington để
chuẩn bị cho cuộc họp khẩn với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi giới chức
nước này ngày càng lo ngại về kịch bản Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận
với Iran mà trong đó, những lợi ích chiến lược của Tel Aviv bị gạt sang
bên lề.
Cuộc gặp với Tổng thống Trump được ấn định vào sáng 11/2
tại Nhà Trắng và diễn ra kín. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với các
cuộc gặp trước đây giữa hai lãnh đạo, vốn thường có họp báo chung và
chụp ảnh lưu niệm. Quyết định trên được cho là đến từ Nhà Trắng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hồi tháng 12/2022. Ảnh: Reuters
Tới
Washington, Thủ tướng Netanyahu chỉ mang theo một phái đoàn nhỏ, gồm
thư ký quân sự, thiếu tướng Roman Gofman, và quyền Cố vấn An ninh Quốc
gia Gil Reich.
Quyết định không để truyền thông tiếp cận cuộc gặp
làm dấy lên những đồn đoán tại Israel rằng Tổng thống Trump có thể đã
đồng ý gặp Thủ tướng Netanyahu vì phép lịch sự ngoại giao, nhưng muốn
tránh phô trương như những lần trước. Giới chức Israel tin rằng thay đổi
này nhằm che giấu những bất đồng giữa hai bên về khuôn khổ của một thỏa
thuận tiềm tàng mà Mỹ đang đàm phán với Iran.
Giới chức cấp cao
Israel bày tỏ lo ngại rằng ông Trump, dưới áp lực từ các bên trong khu
vực như Arab Saudi, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đặc phái viên
Jared Kushner và Steve Witkoff, có thể theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân
không đủ sức kiềm chế Iran. Thỏa thuận này chỉ tập trung vào việc làm
giàu uranium mà thiếu đi những hoạt động giám sát thực chất từ Cơ quan
Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Họ cảnh báo một thỏa thuận như vậy
sẽ "khóa chặt" các lựa chọn của Israel, khiến Tel Aviv khó hành động độc
lập hơn trong nỗ lực gây sức ép lên Tehran.
Chính nỗi lo này có lẽ là động lực thôi thúc Thủ tướng Netanyahu nhanh chóng lên đường tới Mỹ.
"Chúng
tôi thực sự quan ngại rằng các bên đang hướng tới thỏa thuận gây bất
lợi cho Israel. Không chỉ có Kushner và Witkoff mà còn nhiều bên khác
đang tác động đến ông Trump. Hướng đi này thật đáng lo", một quan chức
cấp cao Israel giấu tên nói, đề cập đến con rể Tổng thống Trump, Jared
Kushner, và Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông của Nhà Trắng.
Theo
giới chuyên gia, trong cuộc họp kín, ông Netanyahu sẽ nhấn mạnh những
lằn ranh đỏ của Israel, gồm Iran không được phép làm giàu uranium, phải
loại bỏ các kho dự trữ uranium đã làm giàu, khôi phục các hoạt động
thanh sát quốc tế nghiêm ngặt cùng những cơ chế ràng buộc mạnh mẽ hơn.
Ông cũng sẽ hối thúc Tổng thống Trump đưa vào thỏa thuận những hạn chế
đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, vấn đề mà giới chức
Israel cho rằng Mỹ chưa quan tâm đúng mức dù đang gây ra mối đe dọa ngày
càng lớn cho cả Israel và châu Âu.
Trước khi lên đường tới
Washington, Thủ tướng Netanyahu đã khẳng định Iran là vấn đề "tiên quyết
và hàng đầu" trong chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa ông với Tổng
thống Trump.
"Tôi sẽ trình bày với Tổng thống quan điểm của chúng
tôi về các nguyên tắc trọng yếu trong tiến trình đàm phán, những nguyên
tắc mà theo chúng tôi là sống còn, không chỉ với Israel mà còn với bất
kỳ ai trên thế giới mong muốn hòa bình và an ninh tại Trung Đông", ông
nói.
Theo Danny Citrinowicz, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên
cứu An ninh Quốc gia Israel, kịch bản tồi tệ nhất đối với Thủ tướng
Netanyahu "là một thỏa thuận hạt nhân hẹp, trong đó Mỹ chấp nhận chỉ hạn
chế riêng việc làm giàu uranium".
Ông Netanyahu từng kịch liệt
phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được đàm phán dưới thời cựu
tổng thống Barack Obama, thẳng thắn cho rằng thỏa thuận này giữ nguyên
phần lớn năng lực quân sự của Iran cũng như sẽ dỡ bỏ các giới hạn làm
giàu uranium chỉ sau 15 năm.
Tuy nhiên, lập trường cứng rắn đó sẽ
đẩy ông vào thế khó xử nếu Tổng thống Trump ký một thỏa thuận tương tự,
chỉ hạn chế việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của Iran nhưng vẫn cho
phép họ làm giàu uranium trong nước. Uranium là nhiên liệu hạt nhân có
thể dùng để chế tạo bom nếu được tinh chế ở mức độ cao.
Ông
Netanyahu đã dành nhiều thập kỷ thúc đẩy Mỹ có hành động mạnh mẽ hơn với
Iran. Những nỗ lực đó đã thành công vào năm ngoái khi Washington cùng
Tel Aviv thực hiện các cuộc không kích vào những cơ sở quân sự và hạt
nhân Iran trong cuộc chiến 12 ngày. Nhưng nếu Tổng thống Trump chấp nhận
một thỏa thuận lỏng lẻo với Tehran, kế hoạch đang trên đà thành công
của lãnh đạo Israel sẽ có nguy cơ quay trở lại vạch xuất phát. Vì thế,
cuộc gặp với Tổng thống Trump sắp tới được cho là cơ hội cuối để Thủ
tướng Netanyahu định hình lại toàn bộ tiến trình đàm phán, giới phân
tích nhận định.
Sima Shine, cựu quan chức cơ quan tình báo Mossad
của Israel và hiện là nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia
Israel, cho rằng một thỏa thuận yêu cầu Iran dừng làm giàu uranium
trong vài năm sẽ giúp ông Trump tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, Tel
Aviv luôn tin một thỏa thuận không ép buộc được Tehran chấm dứt chương
trình hạt nhân cũng như cắt giảm kho tên lửa đạn đạo cuối cùng sẽ chỉ
buộc họ phải thực hiện thêm những cuộc tấn công khác.
Mỹ hiện vẫn
tiếp tục tăng cường khí tài quân sự tới khu vực, phòng trường hợp Tổng
thống Trump quyết định cân nhắc phương án quân sự đối với Iran. Ông
Trump hôm 10/2 cho biết đang cân nhắc điều thêm nhóm tác chiến tàu sân
bay đến Trung Đông để chuẩn bị cho kịch bản đàm phán với Iran thất bại.
"Rõ
ràng đây là thời điểm các quyết định then chốt đang được đưa ra, Mỹ sắp
hoàn tất việc tăng cường lực lượng tới khu vực và đang nỗ lực tận dụng
tối đa mọi cơ hội đàm phán với Iran", Yohanan Plesner, người đứng đầu
Viện Dân chủ Israel, cơ quan nghiên cứu tại Jerusalem, nhận xét. "Nếu
muốn có tiếng nói trong quá trình này, không thể chỉ ngồi họp qua màn
hình máy tính. Do đó, Thủ tướng Israel phải nhanh chóng đến Washington".
Thủ tướng Netanyahu (trái) bắt tay Tổng thống Donald Trump sau cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AP
Một
số thành viên nội các của Thủ tướng Netanyahu đã ra tín hiệu rằng
Israel vẫn để ngỏ khả năng hành động đơn phương ngay cả khi Tổng thống
Trump đạt được một thỏa thuận với Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Eli
Cohen hôm 10/2 tuyên bố Israel coi tên lửa đạn đạo Iran là mối đe dọa
nghiêm trọng và "vẫn bảo lưu quyền hành động" nếu một thỏa thuận được
thống nhất nhưng không thể đáp ứng các nhu cầu an ninh của Tel Aviv.
Thủ
tướng Netanyahu, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử vào cuối năm nay, từ
lâu đã phô trương mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo thế giới, đặc
biệt là Tổng thống Trump. Cuộc gặp sắp tới sẽ cho phép lãnh đạo Israel
chứng tỏ với người dân nước mình rằng ông là một nhân tố quan trọng
trong các cuộc đàm phán về Iran.
"Quan hệ với Tổng thống Trump sẽ
là trọng tâm của chiến dịch tranh cử và ông Netanyahu rõ ràng đang muốn
khẳng định rằng 'chỉ tôi mới có thể làm được việc này'", Shine bình
luận.
Ông Netanyahu ban đầu dự kiến đến Washington vào tuần sau để
tham dự buổi ra mắt Hội đồng Hòa bình của ông Trump ngày 19/2. Sáng
kiến này được định hình như một cơ chế tái thiết Gaza hậu xung đột
Israel - Hamas, nhưng sau đó đã đảm nhận sứ mệnh lớn hơn là giải quyết
các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý tham
gia sáng kiến nhưng vẫn rất thận trọng, bởi hội đồng có cả Thổ Nhĩ Kỳ và
Qatar tham gia. Ông không muốn hai quốc gia này hiện diện tại Gaza sau
chiến sự do mối quan hệ của họ với Hamas.
Plesner đánh giá việc
đẩy lịch trình chuyến thăm lên sớm hơn còn có thể là một "giải pháp khéo
léo" nhằm giúp ông Netanyahu không phải tham dự lễ ra mắt mà không
khiến ông Trump phật lòng.
Vũ Hoàng (Theo AP, CNN, Ynet)
*******
Nga dọa đáp trả nếu phương Tây quân sự hóa Greenland
Ngoại
trưởng Lavrov cho hay Nga sẽ có hành động đáp trả, gồm cả biện pháp
quân sự, nếu các nước phương Tây tăng hiện diện quân sự ở Greenland.
"Trong
trường hợp Greenland bị quân sự hóa và xuất hiện các khí tài nhắm vào
Nga, chúng ta tất nhiên sẽ có những hành động đáp trả thích đáng, gồm cả
biện pháp kỹ thuật - quân sự", Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu
trước các nhà lập pháp Nga hôm nay.
Ngoại trưởng Nga thêm rằng
"Mỹ, Đan Mạch và Greenland phải tự giải quyết vấn đề này", đồng thời cáo
buộc Copenhagen đối xử với người dân Greenland như "công dân hạng hai".
Một góc thành phố Nuuk, Greenland ngày 19/1. Ảnh: AP
Một
số quốc gia châu Âu gần đây điều quân đến Greenland sau khi Tổng thống
Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo
Bắc Cực thuộc quản lý của Đan Mạch.
Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo nếu
Mỹ không kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Giới
chức Nga đã phản bác ý kiến cho rằng Moskva và Bắc Kinh là mối đe dọa
với Greenland.
Tháng trước, ông Trump rút lại lời đe dọa sử dụng
vũ lực để giành Greenland, sau khi tuyên bố đạt khung thỏa thuận với
Tổng thư ký NATO Mark Rutte về đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn cho Mỹ tại hòn
đảo.
Vị trí Greenland và Nga. Đồ họa: CIA
Greenland
là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc
Băng Dương, với dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2.
Hòn
đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, cũng như có
nguồn khoáng sản dồi dào, khiến nó trở thành mục tiêu chiến lược quan
trọng với Washington.
Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)
*******
Ukraine phóng hơn trăm UAV vào Nga, nhà máy lọc dầu quan trọng bốc cháy
Phương Linh
3–4 minutes
Ngày
11-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 108 máy bay không người lái
trong đêm, trong đó có 49 chiếc ở vùng Volgograd và 29 chiếc ở vùng
Rostov.
Nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka ở vùng
Volgograd được cho là đã bị hư hại vì máy bay không người lái. Thông tin
này dựa trên phân tích từ kênh Telegram Astra, xem xét OSINT (tình báo
nguồn mở) từ các đoạn phim do nhân chứng ghi lại.
Sáng sớm 11-2
(giờ địa phương), cư dân Volgograd báo cáo nhiều vụ nổ. Thống đốc khu
vực Andrei Bocharov sau đó xác nhận vụ cháy tại một nhà máy lọc dầu ở
phía nam thành phố.
“Các đơn vị phòng không của Bộ Quốc phòng Nga
đang đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn bằng máy bay không
người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự ở vùng
Volgograd” - ông Bocharov viết, cho biết không có thương vong nào.
Phân tích của Astra về vị trí của nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka.
“Các dịch vụ khẩn cấp và chính quyền thành phố đang tìm kiếm và loại bỏ các mảnh vỡ UAV” - ông nói thêm.
Lukoil-Volgogradneftepererabotka
là nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Volgograd và là một trong những tài
sản quan trọng của tập đoàn năng lượng Lukoil.
Nhà máy xử lý hơn
15 triệu tấn dầu mỗi năm và chuyên về lọc sâu, sản xuất xăng, dầu diesel
và nhiên liệu máy bay, dầu nhiên liệu, bitum và các sản phẩm dầu mỏ
khác.
Cơ sở này trước đây đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu. ASTRA ước
tính ngày 11-2 là lần thứ 9 kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2-2022.
Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga từ tháng 8-2025. Bloomberg ước tính Ukraine đã thực hiện khoảng 120 chiến dịch chỉ tính riêng trong năm 2025.
Trong
bối cảnh đó, truyền thông Nga đưa tin nguồn cung qua đường ống cho các
nhà máy lọc dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm. Tổng sản lượng
lọc dầu ở Nga năm 2025 giảm 1,7% xuống còn 262,3 triệu tấn. Theo công
ty môi giới bảo hiểm Mains, các nhà sản xuất dầu của Nga đã chịu tổn
thất vượt 1.000 tỷ rúp.
Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết các đợt tấn công của Nga vào Zaporizhzhia gây hỏa hoạn và mất điện.
Thống
đốc vùng Rostov, Yuri Slyusar, cũng báo cáo thiệt hại trên khắp 12
thành phố và quận huyện, gồm cả một cột đỡ đường dây điện và một tòa nhà
dân cư, nhưng không có thương vong.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?