Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 12 tháng 5 -2026

xxx

Iran-full 2
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Miến Điện lên án ASEAN “phân biệt đối xử”. Hôm nay, 11/05/2026, chính quyền Miến Điện đã lên án mạnh mẽ “các biện pháp phân biệt đối xử” khi ASEAN vào tuần trước, không cho nước này tham dự thượng đỉnh của khối. Năm 2021, giới tướng lãnh Miến Điện đã tiến hành đảo chính, đẩy đất nước vào cảnh nội chiến liên miên. Kể từ tháng 04/2026, sau cuộc bầu cử bị đánh giá là thiếu dân chủ, Miến Điện đã có tân tổng thống, người đứng sau cuộc đảo chính, tướng Min Aung Hlaing.

(AP) – Iran : Giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Teheran để chăm sóc y tế. Theo thông báo hôm qua, 10/05/2026, từ tổ chức do bà thành lập, nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu trong tù. Năm nay 53 tuổi, bà đã nhiều lần bị giam cầm. Gia đình của bà Mohammadi cho biết sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ. Tổ chức của bà kêu gọi gây áp lực đòi chính quyền Iran trả tự do vô điều kiện để bà không phải bị cầm tù 18 năm nữa.

(AFP) – Hoa Kỳ : 115.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư, cao gấp đôi kỳ vọng. Theo thông tin từ AFP hôm nay, 11/05/2026, Hoa Kỳ vẫn duy trì gần mức toàn dụng lao động, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3% trong tháng Tư. Các nhà kinh tế trước đó dự đoán số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư sẽ chỉ khoảng 60.000, nhưng con số thực tế cao hơn gần gấp đôi. Cố vấn kinh tế của tổng thống Trump, ông Kevin Hassett, ca ngợi “các chính sách của tổng thống đang phát huy hiệu quả”. Trong tháng Ba, Mỹ thậm chí còn tạo ra được 185.000 việc làm mới.

(AFP) – Thái Lan thu giữ 250 kg ngà voi châu Phi bị buôn lậu. Đây là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong mười năm qua, theo như nhận định hôm nay, 11/05/2026, của giới chức nước này. Chín người đã bị tạm giam. Thái Lan là một trung tâm trung chuyển lớn cho những kẻ buôn lậu động vật hoang dã, họ thường bán các loài động vật quý hiếm và các phần cơ thể của những loài động vật này trên thị trường chợ đen ở châu Á.

Quảng cáo

(AFP) –  Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày 10/05 cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mêhicô từ ngày 11/06 đến 19/07, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Teheran gồm bảo đảm cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất “một công cụ ngoại giao quan trọng”. Gianni Infantino khẳng định Iran vẫn sẽ thi đấu theo kế hoạch tại Mỹ. Đội tuyển Iran dự kiến đóng quân ở Tucson (Arizona) và nằm cùng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay 11/05 đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước EU đã gặp người đồng cấp Syria Assaad al-Chaibani n chiều hôm này để mở lại đối thoại chính trị cấp cao, một năm rưỡi sau khi Bachar al-Assad bị lật đổ. Bruxelles cho biết ết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng, với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này đã cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026–2027.

(Reuters) – Trung Quốc ngăn chặn Đài Loan tham dự hội nghị thường niên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Đài Bắc tìm cách đối phó. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), hôm nay, 11/07/2026, nhấn mạnh, « để duy trì nguyên tắc Một nước Trung Hoa », Bắc Kinh không đồng ý để vùng lãnh thổ Đài Loan tham gia Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới năm nay. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Thạch Sùng Lương (Shih Chung-liang) cho biết việc đảo quốc này không được mời tham dự là « điều đáng hổ thẹn », đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức y tế cấp bách. Bộ trưởng Y tế Đài Loan cho biết sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Geneva để tổ chức các sự kiện riêng và gặp gỡ các chuyên gia y tế.

(AFP) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ra tù. Tỷ phú 76 tuổi, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra ra khỏi nhà tù sáng hôm nay, 11/05/2026. Thaksin Shinawatra giữ chức thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006, trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự và phải sống lưu vong khoảng mười năm. Việc đảng Pheu Thai của gia tộc Thaksin, đứng thứ ba tại Quốc Hội, tham gia liên minh cầm quyền của thủ tướng Anutin Charnvirakul mở ra khả năng cựu thủ tướng Thaksin trở lại chính trường. Ông bị phạt một năm tù vì tội tham nhũng, kể từ tháng 9/2025, được trả tự do có điều kiện, nhưng sẽ phải đeo vòng tay giám sát điện tử trong thời gian quản chế bốn tháng còn lại.  

(Le Monde) – Tròn 25 năm Pháp – quốc gia đầu tiên trên thế giới - ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là « tội ác chống nhân loại ». Ngày 10/05/2001, Thượng viện Pháp thông qua một đạo luật do nghị sĩ  Christiane Taubira của vùng Guiana thuộc Pháp đề xuất. Hai mươi tư năm sau, ngày 25/03/2026, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là « tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại », với 123 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Ba quốc gia chống là Mỹ, Achentina và Israel.

(AFP) – Thượng đỉnh Pháp – Châu Phi đầu tiên tại một nước châu Phi nói tiếng Anh. Tổng thống Kenya William Ruto và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Châu Phi-Pháp tại Nairobi, trong hai ngày 11 và 12/5/2026.  Hội nghị thượng đỉnh mang tên « Africa Forward » (Châu Phi tiến lên) tập trung vào kinh tế và đầu tư. Theo một nguồn tin ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Pháp, như CMA CGM, TotalEnergies, Accor hay Danone, dự kiến gặp gỡ hơn hai mươi nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi vào ngày mai.

(AFP) – Tổng thống Macron khánh thành khu học xá mới của Đại học Pháp ngữ Senghor ở Ai Cập. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Pháp-Châu Phi tại Kenya, hội nghị đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia nói tiếng Anh, hôm 09/05/2026, tổng thống Pháp đã dự lễ khánh thành khu học xá đại học mang tên cố tổng thống Senegal, người đi đầu trong việc xây dựng khối Pháp ngữ, tại Borg el-Arab, ngoại ô cảng Alexandria, miền bắc Ai Cập, cùng với người đồng cấp Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi.


**********

Ông Netanyahu muốn Israel không còn phụ thuộc vào viện trợ quốc phòng từ Mỹ

Việt Dũng

Theo kênh CBS News, Thủ tướng Netanyahu ngày 10/5 đã có cuộc phỏng vấn với chương trình "60 phút". Tại đây, nhà lãnh đạo Israel đã đề cập tới quan hệ với Mỹ, tình hình xung đột Iran và ảnh hưởng của mạng xã hội với cuộc khủng hoảng Trung Đông.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Israel cần tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần viện trợ quốc phòng từ Mỹ. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dân Israel, tất nhiên là mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Quá trình này cần bắt đầu ngay bây giờ và hoàn tất trong 10 năm tới", ông Netanyahu cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tính từ sau Thế chiến II, với tổng giá trị hỗ trợ kinh tế và quân sự vượt mốc 300 tỷ USD kể từ năm 1948. Theo thỏa thuận được ký năm 2016, Mỹ cam kết cung cấp cho Israel 38 tỷ USD viện trợ quân sự đến năm 2028, bao gồm khoảng 5 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt". Tổng hỗ trợ từ Mỹ hiện chiếm khoảng 16% ngân sách quân sự của Tel Aviv.

netanyahu 60min.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Về cuộc xung đột với Iran, ông Netanyahu cho rằng các bên liên quan "vẫn còn nhiều việc phải làm", đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump đồng tình với ông về tầm quan trọng của việc loại bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu của Tehran.

"Còn nhiều vấn đề phải thảo luận. Hiện Iran vẫn chưa từ bỏ lượng uranium đã làm giàu, chưa phá dỡ các cơ sở hạt nhân, chưa chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực cũng như chưa chấp nhận giới hạn chương trình tên lửa đạn đạo. Theo ý kiến của tôi, Mỹ có thể thực hiện một chiến dịch trên bộ để thu hồi uranium của Tehran", ông Netanyahu nói.

Cũng theo Thủ tướng Israel, lệnh ngừng bắn với Iran nên được tách biệt khỏi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn tại Lebanon.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng thừa nhận mức độ ủng hộ dành cho Israel của công chúng Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Israel bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này, thay vào đó quy trách nhiệm cho mạng xã hội.

"Rõ ràng chúng tôi đã làm không tốt trên mặt trận truyền thông. Có một số quốc gia đang sử dụng mạng lưới tài khoản mạng xã hội giả để định hướng thông tin, qua đó làm suy giảm sự đồng cảm của người dân Mỹ với Israel", ông Netanayahu lập luận.


*******

Mỹ có thể chuyển 5.000 quân từ Đức sang Ba Lan

Hoài Linh

Binh lính Mỹ. Ảnh: DPA

Binh sĩ Mỹ. Ảnh: DPA

Theo đài RT, ông Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch rút quân khỏi Đức vào đầu tháng này. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Washington "rõ ràng không có chiến lược" trong cuộc xung đột ở Iran và "Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran làm nhục". Ông Trump sau đó cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 binh sĩ trong số khoảng 36.000 quân Mỹ đang đồn trú ở Đức. 

Phát biểu trước các nhà báo hồi cuối tuần trước, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Ba Lan sẽ thích điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Ba Lan... Tôi rất quý ông ấy vì vậy điều đó là có thể". 

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trước đó cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận quân Mỹ và ông sẽ đích thân vận động Tổng thống Trump tái bố trí họ về phía đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo Warsaw không nên “cướp” quân từ các đồng minh.

Lầu Năm Góc cho hay việc rút quân khỏi Đức dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 6 - 12 tháng tới. Việc giảm quân số sẽ đưa số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu trở lại mức trước năm 2022, khi Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Joe Biden tăng cường triển khai quân để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Đức là nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân nhất tại châu Âu, với khoảng 36.000 người. Bộ Quốc phòng Đức hồi cuối tháng 4 đã công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang trong vài năm tới để trở thành đội quân mạnh nhất châu Âu. 


********

Đức hoài nghi tuyên bố 'chiến sự Ukraine sắp kết thúc' của ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng phát biểu của ông Putin về việc chiến sự Ukraine sắp kết thúc chỉ là chiến thuật "đánh lạc hướng".


******

Công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó

Anh Vũ

Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nguyên thủ Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Chiến sự Iran kéo dài, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng có các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

Hôm nay, 11/05, Trung Quốc mới chính thức thông báo chuyến công du của tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Được dự trù vào tháng 3 nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình.

Iran là đồng minh quan trọng của Trung Quốc tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Iran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao.

Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, vốn được ông Trump kỳ vọng nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành cuộc khủng hoảng hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông.

Theo chuyên gia Edgard Kagan, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Iran hiện là hồ sơ “cực kỳ quan trọng” đối với Mỹ và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều quân bài chiến lược. Là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ Iran, Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Teheran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao.

Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin lapresse.ca rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Giới phân tích cho rằng chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao. Trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc có trách nhiệm với ổn định quốc tế.

Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran.

Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, NVIDIA hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng  khó che lấp thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung vẫn ngày càng sâu sắc.

Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ “không thể tách rời”, trong khi Mỹ dù khoogn công nhận Đài Loan những vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn rất thận trọng với hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Tập đang được cả thế giới chú ý  bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như trung tâm không thể thiếu trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 12 tháng 5 -2026

xxx

Iran-full 2
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Miến Điện lên án ASEAN “phân biệt đối xử”. Hôm nay, 11/05/2026, chính quyền Miến Điện đã lên án mạnh mẽ “các biện pháp phân biệt đối xử” khi ASEAN vào tuần trước, không cho nước này tham dự thượng đỉnh của khối. Năm 2021, giới tướng lãnh Miến Điện đã tiến hành đảo chính, đẩy đất nước vào cảnh nội chiến liên miên. Kể từ tháng 04/2026, sau cuộc bầu cử bị đánh giá là thiếu dân chủ, Miến Điện đã có tân tổng thống, người đứng sau cuộc đảo chính, tướng Min Aung Hlaing.

(AP) – Iran : Giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Teheran để chăm sóc y tế. Theo thông báo hôm qua, 10/05/2026, từ tổ chức do bà thành lập, nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu trong tù. Năm nay 53 tuổi, bà đã nhiều lần bị giam cầm. Gia đình của bà Mohammadi cho biết sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ. Tổ chức của bà kêu gọi gây áp lực đòi chính quyền Iran trả tự do vô điều kiện để bà không phải bị cầm tù 18 năm nữa.

(AFP) – Hoa Kỳ : 115.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư, cao gấp đôi kỳ vọng. Theo thông tin từ AFP hôm nay, 11/05/2026, Hoa Kỳ vẫn duy trì gần mức toàn dụng lao động, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3% trong tháng Tư. Các nhà kinh tế trước đó dự đoán số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư sẽ chỉ khoảng 60.000, nhưng con số thực tế cao hơn gần gấp đôi. Cố vấn kinh tế của tổng thống Trump, ông Kevin Hassett, ca ngợi “các chính sách của tổng thống đang phát huy hiệu quả”. Trong tháng Ba, Mỹ thậm chí còn tạo ra được 185.000 việc làm mới.

(AFP) – Thái Lan thu giữ 250 kg ngà voi châu Phi bị buôn lậu. Đây là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong mười năm qua, theo như nhận định hôm nay, 11/05/2026, của giới chức nước này. Chín người đã bị tạm giam. Thái Lan là một trung tâm trung chuyển lớn cho những kẻ buôn lậu động vật hoang dã, họ thường bán các loài động vật quý hiếm và các phần cơ thể của những loài động vật này trên thị trường chợ đen ở châu Á.

Quảng cáo

(AFP) –  Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày 10/05 cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mêhicô từ ngày 11/06 đến 19/07, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Teheran gồm bảo đảm cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất “một công cụ ngoại giao quan trọng”. Gianni Infantino khẳng định Iran vẫn sẽ thi đấu theo kế hoạch tại Mỹ. Đội tuyển Iran dự kiến đóng quân ở Tucson (Arizona) và nằm cùng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay 11/05 đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước EU đã gặp người đồng cấp Syria Assaad al-Chaibani n chiều hôm này để mở lại đối thoại chính trị cấp cao, một năm rưỡi sau khi Bachar al-Assad bị lật đổ. Bruxelles cho biết ết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng, với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này đã cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026–2027.

(Reuters) – Trung Quốc ngăn chặn Đài Loan tham dự hội nghị thường niên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Đài Bắc tìm cách đối phó. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), hôm nay, 11/07/2026, nhấn mạnh, « để duy trì nguyên tắc Một nước Trung Hoa », Bắc Kinh không đồng ý để vùng lãnh thổ Đài Loan tham gia Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới năm nay. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Thạch Sùng Lương (Shih Chung-liang) cho biết việc đảo quốc này không được mời tham dự là « điều đáng hổ thẹn », đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức y tế cấp bách. Bộ trưởng Y tế Đài Loan cho biết sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Geneva để tổ chức các sự kiện riêng và gặp gỡ các chuyên gia y tế.

(AFP) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ra tù. Tỷ phú 76 tuổi, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra ra khỏi nhà tù sáng hôm nay, 11/05/2026. Thaksin Shinawatra giữ chức thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006, trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự và phải sống lưu vong khoảng mười năm. Việc đảng Pheu Thai của gia tộc Thaksin, đứng thứ ba tại Quốc Hội, tham gia liên minh cầm quyền của thủ tướng Anutin Charnvirakul mở ra khả năng cựu thủ tướng Thaksin trở lại chính trường. Ông bị phạt một năm tù vì tội tham nhũng, kể từ tháng 9/2025, được trả tự do có điều kiện, nhưng sẽ phải đeo vòng tay giám sát điện tử trong thời gian quản chế bốn tháng còn lại.  

(Le Monde) – Tròn 25 năm Pháp – quốc gia đầu tiên trên thế giới - ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là « tội ác chống nhân loại ». Ngày 10/05/2001, Thượng viện Pháp thông qua một đạo luật do nghị sĩ  Christiane Taubira của vùng Guiana thuộc Pháp đề xuất. Hai mươi tư năm sau, ngày 25/03/2026, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là « tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại », với 123 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Ba quốc gia chống là Mỹ, Achentina và Israel.

(AFP) – Thượng đỉnh Pháp – Châu Phi đầu tiên tại một nước châu Phi nói tiếng Anh. Tổng thống Kenya William Ruto và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Châu Phi-Pháp tại Nairobi, trong hai ngày 11 và 12/5/2026.  Hội nghị thượng đỉnh mang tên « Africa Forward » (Châu Phi tiến lên) tập trung vào kinh tế và đầu tư. Theo một nguồn tin ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Pháp, như CMA CGM, TotalEnergies, Accor hay Danone, dự kiến gặp gỡ hơn hai mươi nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi vào ngày mai.

(AFP) – Tổng thống Macron khánh thành khu học xá mới của Đại học Pháp ngữ Senghor ở Ai Cập. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Pháp-Châu Phi tại Kenya, hội nghị đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia nói tiếng Anh, hôm 09/05/2026, tổng thống Pháp đã dự lễ khánh thành khu học xá đại học mang tên cố tổng thống Senegal, người đi đầu trong việc xây dựng khối Pháp ngữ, tại Borg el-Arab, ngoại ô cảng Alexandria, miền bắc Ai Cập, cùng với người đồng cấp Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi.


**********

Ông Netanyahu muốn Israel không còn phụ thuộc vào viện trợ quốc phòng từ Mỹ

Việt Dũng

Theo kênh CBS News, Thủ tướng Netanyahu ngày 10/5 đã có cuộc phỏng vấn với chương trình "60 phút". Tại đây, nhà lãnh đạo Israel đã đề cập tới quan hệ với Mỹ, tình hình xung đột Iran và ảnh hưởng của mạng xã hội với cuộc khủng hoảng Trung Đông.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Israel cần tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần viện trợ quốc phòng từ Mỹ. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dân Israel, tất nhiên là mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Quá trình này cần bắt đầu ngay bây giờ và hoàn tất trong 10 năm tới", ông Netanyahu cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tính từ sau Thế chiến II, với tổng giá trị hỗ trợ kinh tế và quân sự vượt mốc 300 tỷ USD kể từ năm 1948. Theo thỏa thuận được ký năm 2016, Mỹ cam kết cung cấp cho Israel 38 tỷ USD viện trợ quân sự đến năm 2028, bao gồm khoảng 5 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt". Tổng hỗ trợ từ Mỹ hiện chiếm khoảng 16% ngân sách quân sự của Tel Aviv.

netanyahu 60min.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Về cuộc xung đột với Iran, ông Netanyahu cho rằng các bên liên quan "vẫn còn nhiều việc phải làm", đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump đồng tình với ông về tầm quan trọng của việc loại bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu của Tehran.

"Còn nhiều vấn đề phải thảo luận. Hiện Iran vẫn chưa từ bỏ lượng uranium đã làm giàu, chưa phá dỡ các cơ sở hạt nhân, chưa chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực cũng như chưa chấp nhận giới hạn chương trình tên lửa đạn đạo. Theo ý kiến của tôi, Mỹ có thể thực hiện một chiến dịch trên bộ để thu hồi uranium của Tehran", ông Netanyahu nói.

Cũng theo Thủ tướng Israel, lệnh ngừng bắn với Iran nên được tách biệt khỏi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn tại Lebanon.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng thừa nhận mức độ ủng hộ dành cho Israel của công chúng Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Israel bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này, thay vào đó quy trách nhiệm cho mạng xã hội.

"Rõ ràng chúng tôi đã làm không tốt trên mặt trận truyền thông. Có một số quốc gia đang sử dụng mạng lưới tài khoản mạng xã hội giả để định hướng thông tin, qua đó làm suy giảm sự đồng cảm của người dân Mỹ với Israel", ông Netanayahu lập luận.


*******

Mỹ có thể chuyển 5.000 quân từ Đức sang Ba Lan

Hoài Linh

Binh lính Mỹ. Ảnh: DPA

Binh sĩ Mỹ. Ảnh: DPA

Theo đài RT, ông Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch rút quân khỏi Đức vào đầu tháng này. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Washington "rõ ràng không có chiến lược" trong cuộc xung đột ở Iran và "Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran làm nhục". Ông Trump sau đó cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 binh sĩ trong số khoảng 36.000 quân Mỹ đang đồn trú ở Đức. 

Phát biểu trước các nhà báo hồi cuối tuần trước, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Ba Lan sẽ thích điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Ba Lan... Tôi rất quý ông ấy vì vậy điều đó là có thể". 

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trước đó cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận quân Mỹ và ông sẽ đích thân vận động Tổng thống Trump tái bố trí họ về phía đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo Warsaw không nên “cướp” quân từ các đồng minh.

Lầu Năm Góc cho hay việc rút quân khỏi Đức dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 6 - 12 tháng tới. Việc giảm quân số sẽ đưa số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu trở lại mức trước năm 2022, khi Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Joe Biden tăng cường triển khai quân để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Đức là nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân nhất tại châu Âu, với khoảng 36.000 người. Bộ Quốc phòng Đức hồi cuối tháng 4 đã công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang trong vài năm tới để trở thành đội quân mạnh nhất châu Âu. 


********

Đức hoài nghi tuyên bố 'chiến sự Ukraine sắp kết thúc' của ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng phát biểu của ông Putin về việc chiến sự Ukraine sắp kết thúc chỉ là chiến thuật "đánh lạc hướng".


******

Công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó

Anh Vũ

Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nguyên thủ Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Chiến sự Iran kéo dài, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng có các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

Hôm nay, 11/05, Trung Quốc mới chính thức thông báo chuyến công du của tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Được dự trù vào tháng 3 nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình.

Iran là đồng minh quan trọng của Trung Quốc tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Iran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao.

Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, vốn được ông Trump kỳ vọng nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành cuộc khủng hoảng hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông.

Theo chuyên gia Edgard Kagan, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Iran hiện là hồ sơ “cực kỳ quan trọng” đối với Mỹ và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều quân bài chiến lược. Là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ Iran, Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Teheran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao.

Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin lapresse.ca rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Giới phân tích cho rằng chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao. Trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc có trách nhiệm với ổn định quốc tế.

Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran.

Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, NVIDIA hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng  khó che lấp thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung vẫn ngày càng sâu sắc.

Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ “không thể tách rời”, trong khi Mỹ dù khoogn công nhận Đài Loan những vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn rất thận trọng với hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Tập đang được cả thế giới chú ý  bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như trung tâm không thể thiếu trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm