Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 13 tháng 02 -2026 :

xxx

DoNan-chandung 2
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Nga chuẩn bị cung cấp dầu hỏa cho Cuba trong khuôn khổ một chương trình « viện trợ nhân đạo ». Báo Matxcơva Izvestia hôm 12/02/2026 trích dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết như trên, vào lúc La Habana đang phải « hoạt động cầm chừng » do thiếu hụt dầu hỏa nghiêm trọng. Các cơ quan công quyền chỉ hoạt động 4 ngày trong tuần để tiết kiệm điện. Chính quyền Cuba cũng đã ban hành biện pháp hạn chế cung cấp xăng, dầu cho tư nhân. Nhiều hãng hàng không thông báo ngừng các chuyến bay đến hay từ Cuba, do hòn đảo này đã ngừng tiếp liệu dầu kerosene. 

(AFP) – Nhiều dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu bãi bỏ tăng thuế quan với Canada : Cuộc phản kháng mang tính biểu tượng chống tổng thống Trump. Hôm qua, 11/02/2026, 6 dân biểu Cộng Hòa đã đứng về phía phe Dân Chủ, bỏ phiếu thông qua quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp, được tổng thống viện dẫn để tăng thuế quan với Canada hồi tháng 2/2025. Dự luật còn phải được Thượng viện thông qua. Nhưng ngay cả khi được thông qua, dự luật gần như chắc chắn sẽ bị tổng thống phủ quyết. Chỉ có một cuộc bỏ phiếu mới tại Quốc Hội lưỡng viện, với đa số hai phần ba, mới đủ để bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống, điều gần như không thể do đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện. Donald Trump đe dọa trả đũa các dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cho dự luật trên.

(Reuters) – Mỹ : Giám đốc Tình báo giải tán nhóm đặc nhiệm, bị cáo buộc chuyên theo dõi các đối thủ chính trị của tổng thống. Hôm 10/02/2026, giám đốc cơ quan tình báo nội địa Mỹ DNI, bà Tulsi Gabbard, cho biết đã giải tán DIG (Director's Initiatives Group), nhóm đặc nhiệm do giám đốc lập ra. Hồi tháng 12/2025, Quốc Hội đã thông qua luật yêu cầu lãnh đạo DNI báo cáo chi tiết về DIG, số lượng nhân sự và quy trình tuyển dụng. Trước đó, hai nguồn tin cho biết quyết định giải tán DIG được ban hành sau nhiều cáo buộc về các hành động sai trái của lực lượng này, cáo buộc mà bà Tulsi Gabbard bác bỏ.

(AFP) – Viện thăm dò nổi tiếng của Mỹ Gallup ngừng đo lường tỷ lệ được lòng dân của các tổng thống Hoa Kỳ. Hôm 11/02/2026, báo Mỹ The Hill đưa tin, chấm dứt một truyền thống lâu đời từ khoảng 90 năm qua, viện Gallup đã đưa ra một quyết định triệt để như trên. Từ nhiều năm qua, tổng thống Donald Trump luôn chỉ trích các viện thăm dò "đưa tin sai lệch" về tỷ lệ được dòng dân của ông. Theo báo cáo gần đây nhất của viện Gallup, từ đầu nhiệm kỳ thứ hai đến nay, uy tín của ông Trump trong công luận Mỹ liên tục sụt giảm, từ 47 % ủng hộ ở đầu nhiệm kỳ rơi xuống còn 36 % vào tháng 12/2025.

Quảng cáo

(Reuters) – Trung Quốc và Mêhicô đàm phán thương mại trong bối cảnh căng thẳng về thuế quan. Bộ Thương Mại Trung Quốc trong tuyên bố hôm nay, 12/02/2026, cho biết các nhà đàm phán của hai nước đã gặp nhau tại Bắc Kinh trong tuần này và đã tiến hành « trao đổi sâu rộng về quan hệ kinh tế và thương mại song phương cũng như các vấn đề khác ». Hồi tháng 12, Mêhicô đã tăng thuế lên đến 35 % đối với hàng nhập khẩu từ các nước không có hiệp định thương mại tự do, « nhằm xoa dịu » tổng thống Mỹ. Các cuộc đàm phán Trung Quốc-Mêhicô diễn ra vào lúc Hoa Kỳ, Mexico và Canada chuẩn bị xem xét lại thỏa thuận thương mại tự do trước ngày 1/7. 

(AFP) – Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bulgary tạm giữ chức thủ tướng. Tổng thống Bulgary Iliana Iotova hôm 12/02/2026 đã mời thống đốc Ngân hàng Trung ương ông Andrey Gyurov thành lập nội các lâm thời trong khi chờ bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, có thể là vào tháng 4/2026. Giữa tháng 12/2025, chính phủ liên minh đã tan vỡ sau làn sóng biểu tình chống tham nhũng. Quyền thủ tướng Andrey Gyurov, 50 tuổi, thuộc thành phần thân phương Tây.

(AFP) – Châu Âu thắt chặt điều kiện sử dụng drone. Ủy Ban Châu Âu hôm qua, 11/02/2026, thông báo muốn hỗ trợ các nước thành viên cùng nhau tăng cường « các biện pháp quốc gia », ví dụ như là thắt chặt quy định đăng ký sử dụng drone và tập hợp các dữ liệu của chung của châu Âu. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy các nước có những phản ứng tốt hơn, sau nhiều vụ drone « lạ » xâm phạm không phận, gây gián đoạn hoạt động của các sân bay hoặc các căn cứ quân sự. 

(AFP) – Lãnh đạo một kênh truyền hình bị sa thải vì lỡ lời « phản đối » Khamenei. Hôm qua, 11/02/2026, nhân lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo 1979, nhà báo Musab Rasouizad của kênh truyền hình nhà nước Iran tại vùng Sistan et Baloutchestan đã bình luận trực tiếp dòng người tham gia biểu tình ủng hộ chế độ. Nhà báo đã đọc các biểu ngữ của những người biểu tình trong đó có dòng chữ « Khamenei chết đi », thay vì những câu thường thấy như « Hoa Kỳ chết đi », « Israel chết đi ». Giám đốc phụ trách chương trình này đã bị sa thải trong cùng ngày, các nhân viên khác bị cho là « có lỗi » đã được chuyển đến ủy ban kỷ luật. Theo đài truyền hình, quyết định này nhằm « duy trì kỷ luật nghề nghiệp và bảo vệ danh tiếng của giới truyền thông.»

(AFP) – Hai vận động viên Pháp Laurence Fournier Beaudry và Guillaume Cizeron vô địch Thế Vận Hội Mùa Đông Milano–Cortina 2026 ở môn khiêu vũ trên băng. Tối qua 11/02/2026, cặp đôi Fournier Beaudry- Cizeron đã lập được một kỳ tích, qua mặt các vận động viên Mỹ và Canada để giành chức vô địch. Hai vận động viên chỉ bắt đầu hợp tác từ một năm nay nhưng lại cực kỳ ăn ý trên băng. Riêng với Guillaume Cizeron, 32 tuổi, đây là lần thứ nhì anh giành chức vô địch Olympic. Cách nay 4 năm tại Thế Vận Hội mùa Đông Bắc Kinh, cùng với bạn nhảy là Gabriella Papadakis, Guillaume đã từng ra về với huy chương vàng.  


***********

EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp", Ukraine đưa ra yêu cầu "nóng"

Anh Thư

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu ở Bỉ hôm 11-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" do giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Theo đài RT, EU đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga vào năm 2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Việc chuyển hướng khỏi nguồn năng lượng giá thành thấp này đã đem đến cho khối nhiều thách thức.

Tổng thống Pháp cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AP

Ông Macron cho biết EU vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường nghiêm trọng: Sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các đối tác khác cho thấy những thách thức kinh tế có thể sẽ còn kéo dài.

"Thực tế là nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga đã chấm dứt vào năm 2022. Không thể quay lại được nữa. Chúng ta vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này cho đến nay” - tổng thống Pháp nhìn nhận.

Trước cuộc xung đột, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga - nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Sau các lệnh trừng phạt, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga mà EU mua vẫn đáng kể. Nhưng một luật mới được thông qua tháng trước yêu cầu các quốc gia thành viên phải ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027.

Ukraine cần "ngày cụ thể" để gia nhập EU

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 11-2 rằng EU phải ấn định "ngày cụ thể" để Ukraine chính thức gia nhập khối.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói với tờ Kyiv Independent rằng EU coi nỗ lực gia nhập của Ukraine là một phần của tiến trình hòa bình đang diễn ra nhưng không đề cập mốc thời gian cụ thể.

Cùng ngày, tờ Politico đưa tin EU đang soạn thảo một kế hoạch để Ukraine gia nhập khối sớm nhất vào năm 2027, mặc dù không có đầy đủ quyền thành viên.

"Ukraine sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc gia nhập vào năm 2027" - ông Zelensky khẳng định. Ông nói thêm nếu EU không ấn định ngày cụ thể, Nga sẽ làm mọi cách để cản trở tiến trình này.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh ông sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Nga và châu Âu nếu thỏa thuận đó không bao gồm một ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU.


********

Ukraine tung đòn tầm xa, không kích hàng loạt kho vũ khí Nga

Xuân Mai

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12-2 xác nhận lực lượng của họ đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga gần làng Kotluban thuộc vùng Volgograd vào sáng sớm cùng ngày. Cơ sở này chứa tên lửa, đạn dược và thuốc nổ thuộc cục tên lửa và pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: "Đây là một trong những kho lưu trữ đạn dược lớn nhất của quân đội Nga. Kho đã bị tấn công bởi vũ khí tầm xa FP-5 "Flamingo" của Ukraine". 

Báo cáo ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại hiện trường, theo sau là các vụ nổ dây chuyền. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá.

Ukraine không kích hàng loạt kho vũ khí Nga - Ảnh 1.

Một nhóm phòng không cơ động trong cuộc diễn tập phát hiện và tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái tại Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Trong một đợt tấn công khác, lực lượng Ukraine đã nhắm trúng nhà máy Progress tại TP Michurinsk thuộc vùng Tambov. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị công nghệ cao cho các hệ thống hàng không, tên lửa và cung cấp cho quân đội Nga. 

Thông tin ban đầu cho thấy hỏa hoạn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy. Việc đánh giá thiệt hại đang được tiến hành.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tấn công các kho đạn của Nga gần khu định cư Terpinnya và Rozivka, nơi hiện do Nga kiểm soát, thuộc vùng Zaporizhia của Ukraine.

Thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov xác nhận khu vực này bị không kích, gây hỏa hoạn tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng gần làng Kotluban. Ông cho biết không có người dân bị thương và tài sản dân sự không bị hư hại.

Kênh Telegram Astra của Nga đưa tin đơn vị quân đội 57229/51 bị trúng đòn. Dữ liệu công khai cho thấy kho vũ khí của cục tên lửa và pháo binh Bộ Quốc phòng Nga nằm tại địa điểm này. Cơ sở này từng bị nhắm mục tiêu nhiều lần trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã "đánh chặn và tiêu diệt" 106 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 1 chiếc trên vùng Volgograd và 13 chiếc trên vùng Tambov nhưng không đề cập đến bất kỳ vụ tấn công tên lửa nào vào Volgograd.

Theo The Kyiv Independent, lực lượng Không quân Ukraine hôm 12-2 cho rằng Nga đã không kích xuyên đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, tập trung vào thủ đô Kiev, Dnipro, Odesa và Kharkiv.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đợt tấn công tên lửa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Moscow từ chối cam kết tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo do Mỹ đề xuất.

Theo báo cáo của lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, một tên lửa dẫn đường không đối đất Kh-59/69 và 219 máy bay không người lái.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 213 mục tiêu. Tuy nhiên, ít nhất 9 tên lửa và 19 máy bay không người lái đã lọt qua lưới phòng thủ, đánh trúng 13 địa điểm. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ cũng rơi xuống 14 khu vực khác nhau. 

Ông Zelensky khẳng định mục tiêu chính của đợt tập kích là ngành năng lượng Ukraine, bao gồm các cơ sở phát điện và trạm biến áp tại Kiev, Odesa và Dnipro.


*************

Tiết lộ bất ngờ về kẻ xả súng tại Canada

Xuân Mai

Kẻ xả súng sát hại 9 người tại thị trấn Tumbler Ridge (Canada) hôm 10-2 là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar.

Nghi phạm ban đầu được mô tả là "phụ nữ mặc váy" đã bắn chết hai người tại một ngôi nhà và 7 người khác tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia. 

Theo đài RT, cảnh sát cho biết tay súng này đã làm bị thương 25 người trước khi dùng súng tự sát.

img

Kẻ xả súng là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar. Ảnh: X

Tại cuộc họp báo hôm 11-2, Phó Cảnh sát trưởng Cảnh sát Hoàng gia Canada Dwayne McDonald đã công bố danh tính nghi phạm là một nữ giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar.

Tuy nhiên, khi được hỏi về giới tính của nghi phạm, ông cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng Jesse sinh ra là nam giới. Khoảng 6 năm trước, người này bắt đầu quá trình chuyển giới thành nữ, đồng thời tự xác định mình là nữ trong cả đời sống xã hội lẫn công khai".

Trước đó, đài CTV của Canada xác định danh tính kẻ xả súng là Jesse Strang. Theo đài này, hai thi thể được tìm thấy trong ngôi nhà là mẹ và anh/em trai của nghi phạm.

Vài giờ trước đó, trang tin Juno News khẳng định họ đã được chú của nghi phạm liên hệ và cho biết Jesse là người chuyển giới. 

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cũng cho rằng đối tượng có liên hệ với một tài khoản Reddit, nơi nghi phạm được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến súng đạn và mong muốn chuyển giới thành nữ từ năm 15 tuổi.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã hủy chuyến công du dự kiến đến Đức ngay sau vụ xả súng. 

Trong bài phát biểu hôm 11-2, ông gọi cuộc tấn công là một hành động "tàn ác chưa từng thấy" và nói thêm rằng những gì xảy ra đã khiến cả quốc gia bàng hoàng và tất cả người dân đều tiếc thương.


*********

Chủ tịch Tập Cận Bình có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trò chuyện với nhiều quân binh chủng

Huệ Bình

Tân Hoa Xã đưa tin trước thềm Tết Nguyên Đán, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10-2 có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trụ sở chính Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Quân ủy Trung ương ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại đây, ông đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ của toàn quân thông qua hình thức trực tuyến (video), gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tới toàn thể sĩ quan, chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cảnh sát vũ trang, nhân viên dân sự trong quân đội, lực lượng dự bị và dân quân.

Cụ thể, theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 16 giờ ngày 10-2 (giờ địa phương), Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện cuộc gọi video tới 9 đơn vị thuộc các quân binh chủng và cảnh sát vũ trang, bao gồm: tiểu đoàn 2 thuộc một lữ đoàn Lục quân, tàu hải quân An Huy, một lữ đoàn không quân thuộc Lực lượng Không quân, một lữ đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian quân sự, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian mạng, một trung tâm thuộc Lực lượng Chi viện Thông tin, một kho thuộc Lực lượng Bảo đảm Hậu cần Liên hợp, và một chi đội thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.

Thông điệp cứng rắn của ông Tập Cận Bình về kỷ luật quân đội dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện qua video với 9 đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội và cảnh sát vũ trang vào ngày 10-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các đơn vị này lần lượt báo cáo về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ với ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích toàn quân đẩy mạnh huấn luyện sát với thực chiến, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, nhằm nâng cao trình độ xây dựng và vận dụng năng lực chiến đấu của quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ: "Năm vừa qua là một năm không tầm thường và hết sức đặc biệt. Quân đội đã đi sâu thúc đẩy chỉnh đốn chính trị, ứng phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức, đồng thời trải qua quá trình rèn luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng".

Ông khẳng định toàn thể quân đội, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ tại cơ sở, đã kiên định nghe theo Đảng, đi theo Đảng, trung thành thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây là lực lượng hoàn toàn bản lĩnh và đáng tin cậy.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết năm Bính Ngọ. "Vui Tết không quên sẵn sàng chiến đấu" là truyền thống vẻ vang của quân đội".

Ông yêu cầu toàn quân tăng cường trực chiến, duy trì trạng thái cảnh giác theo quy định, xử lý kịp thời và hiệu quả mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra để bảo vệ sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của người dân. Đồng thời, cần chú trọng điều phối công việc, sắp xếp chu đáo đời sống cho bộ đội trong dịp lễ.

Tân Hoa Xã cho biết Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Trương Thăng Dân, cùng các lãnh đạo liên quan đã tham dự hoạt động này.


**********

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị cáo buộc che đậy hồ sơ Epstein

HÀ ĐÀO

Phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm 11-2 đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi các nghị sĩ Dân chủ cáo buộc bà Pam Bondi che đậy hồ sơ liên quan đến Epstein và biến Bộ Tư pháp thành "công cụ trả đũa" cho ông Trump.

Epstein - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tại phiên điều trần - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại phiên điều trần, bà Pam Bondi bảo vệ cách Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xử lý việc công bố hồ sơ Epstein, khẳng định cơ quan này đã tuân thủ Đạo luật Minh bạch hồ sơ Epstein - đạo luật được Quốc hội thông qua vào tháng 11-2025, yêu cầu công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến vị tỉ phú ấu dâm này trong vòng 30 ngày.

Theo bà, hàng trăm luật sư đã dành hàng nghìn giờ rà soát hàng triệu trang tài liệu để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

"Chúng tôi chỉ có 30 ngày để rà soát, che và bỏ che hàng triệu trang tài liệu. Tỉ lệ sai sót của chúng tôi là rất thấp", bà nói.

Bà cũng cho biết nếu có trường hợp tên cá nhân bị che không đúng hoặc danh tính nạn nhân chưa được che, DOJ sẽ điều chỉnh ngay khi được thông báo.

Tuy nhiên, nghị sĩ Jamie Raskin - thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong ủy ban - cho rằng DOJ mới chỉ công bố khoảng 3 triệu trong tổng số 6 triệu tài liệu theo yêu cầu. Ông cáo buộc việc biên tập, bôi đen nội dung đã vượt quá phạm vi cho phép của luật.

"Bà đang điều hành một cuộc che đậy quy mô lớn về Epstein ngay trong Bộ Tư pháp", ông Raskin nói, đồng thời cho rằng tên của những "kẻ lạm dụng, tiếp tay và đồng phạm" đã bị che đi nhằm tránh gây tổn hại danh tiếng. Ông cũng chỉ trích việc một số danh tính nạn nhân lại không được che chắn đầy đủ.

Epstein - Ảnh 2.

Phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện tại Đồi Capitol ngày 11-2 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie cáo buộc DOJ đã "thất bại nghiêm trọng" trong việc tuân thủ luật yêu cầu công bố hồ sơ Epstein.

Ông đặc biệt chất vấn việc tên của tỉ phú Leslie Wexner bị che trong một tài liệu của FBI liệt kê các cá nhân có thể liên quan đến đường dây buôn bán tình dục của Epstein. Theo ông Massie, việc này làm dấy lên nghi vấn rằng DOJ đang cố tình bảo vệ những nhân vật có thế lực.

Đáp lại, bà Bondi cho biết tên ông Wexner xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu khác đã được công bố và phần che tên trong tài liệu nói trên đã được gỡ bỏ "trong vòng 40 phút" sau khi được phát hiện. Tuy nhiên, ông Massie cho rằng việc điều chỉnh chỉ diễn ra sau khi bị chỉ ra công khai.

Epstein - Ảnh 3.

Ông Massie chỉ ra tài liệu của FBI đã che tên của tỉ phú Les Wexner khi liệt kê các cá nhân liên quan đến đường dây của Epstein - Ảnh: REUTERS

Bà Bondi cho biết vẫn còn "các cuộc điều tra đang diễn ra" liên quan đến vụ Epstein, song không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, cấp phó của bà - ông Todd Blanche - trước đó khẳng định sẽ không có thêm vụ truy tố nào mới.

Phiên điều trần trở nên căng thẳng khi các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục chỉ trích việc DOJ truy tố những nhân vật được xem là đối thủ chính trị của ông Trump, bao gồm cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James.

Ông Raskin cáo buộc bà Bondi đã "biến Bộ Tư pháp của nhân dân thành công cụ trả đũa của ông Trump".

"Ông Trump gọi đặt các vụ truy tố như gọi pizza và bà luôn giao hàng mỗi khi ông ấy yêu cầu", ông nói.

Jeffrey Epstein - người từng có quan hệ rộng rãi với giới chính trị, doanh nhân và người nổi tiếng - đã chết trong phòng giam tại New York năm 2019 khi đang chờ xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Hiện chỉ có Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của Epstein, đang thụ án 20 năm tù vì liên quan đến hoạt động này.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 13 tháng 02 -2026 :

xxx

DoNan-chandung 2
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Nga chuẩn bị cung cấp dầu hỏa cho Cuba trong khuôn khổ một chương trình « viện trợ nhân đạo ». Báo Matxcơva Izvestia hôm 12/02/2026 trích dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết như trên, vào lúc La Habana đang phải « hoạt động cầm chừng » do thiếu hụt dầu hỏa nghiêm trọng. Các cơ quan công quyền chỉ hoạt động 4 ngày trong tuần để tiết kiệm điện. Chính quyền Cuba cũng đã ban hành biện pháp hạn chế cung cấp xăng, dầu cho tư nhân. Nhiều hãng hàng không thông báo ngừng các chuyến bay đến hay từ Cuba, do hòn đảo này đã ngừng tiếp liệu dầu kerosene. 

(AFP) – Nhiều dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu bãi bỏ tăng thuế quan với Canada : Cuộc phản kháng mang tính biểu tượng chống tổng thống Trump. Hôm qua, 11/02/2026, 6 dân biểu Cộng Hòa đã đứng về phía phe Dân Chủ, bỏ phiếu thông qua quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp, được tổng thống viện dẫn để tăng thuế quan với Canada hồi tháng 2/2025. Dự luật còn phải được Thượng viện thông qua. Nhưng ngay cả khi được thông qua, dự luật gần như chắc chắn sẽ bị tổng thống phủ quyết. Chỉ có một cuộc bỏ phiếu mới tại Quốc Hội lưỡng viện, với đa số hai phần ba, mới đủ để bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống, điều gần như không thể do đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện. Donald Trump đe dọa trả đũa các dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cho dự luật trên.

(Reuters) – Mỹ : Giám đốc Tình báo giải tán nhóm đặc nhiệm, bị cáo buộc chuyên theo dõi các đối thủ chính trị của tổng thống. Hôm 10/02/2026, giám đốc cơ quan tình báo nội địa Mỹ DNI, bà Tulsi Gabbard, cho biết đã giải tán DIG (Director's Initiatives Group), nhóm đặc nhiệm do giám đốc lập ra. Hồi tháng 12/2025, Quốc Hội đã thông qua luật yêu cầu lãnh đạo DNI báo cáo chi tiết về DIG, số lượng nhân sự và quy trình tuyển dụng. Trước đó, hai nguồn tin cho biết quyết định giải tán DIG được ban hành sau nhiều cáo buộc về các hành động sai trái của lực lượng này, cáo buộc mà bà Tulsi Gabbard bác bỏ.

(AFP) – Viện thăm dò nổi tiếng của Mỹ Gallup ngừng đo lường tỷ lệ được lòng dân của các tổng thống Hoa Kỳ. Hôm 11/02/2026, báo Mỹ The Hill đưa tin, chấm dứt một truyền thống lâu đời từ khoảng 90 năm qua, viện Gallup đã đưa ra một quyết định triệt để như trên. Từ nhiều năm qua, tổng thống Donald Trump luôn chỉ trích các viện thăm dò "đưa tin sai lệch" về tỷ lệ được dòng dân của ông. Theo báo cáo gần đây nhất của viện Gallup, từ đầu nhiệm kỳ thứ hai đến nay, uy tín của ông Trump trong công luận Mỹ liên tục sụt giảm, từ 47 % ủng hộ ở đầu nhiệm kỳ rơi xuống còn 36 % vào tháng 12/2025.

Quảng cáo

(Reuters) – Trung Quốc và Mêhicô đàm phán thương mại trong bối cảnh căng thẳng về thuế quan. Bộ Thương Mại Trung Quốc trong tuyên bố hôm nay, 12/02/2026, cho biết các nhà đàm phán của hai nước đã gặp nhau tại Bắc Kinh trong tuần này và đã tiến hành « trao đổi sâu rộng về quan hệ kinh tế và thương mại song phương cũng như các vấn đề khác ». Hồi tháng 12, Mêhicô đã tăng thuế lên đến 35 % đối với hàng nhập khẩu từ các nước không có hiệp định thương mại tự do, « nhằm xoa dịu » tổng thống Mỹ. Các cuộc đàm phán Trung Quốc-Mêhicô diễn ra vào lúc Hoa Kỳ, Mexico và Canada chuẩn bị xem xét lại thỏa thuận thương mại tự do trước ngày 1/7. 

(AFP) – Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bulgary tạm giữ chức thủ tướng. Tổng thống Bulgary Iliana Iotova hôm 12/02/2026 đã mời thống đốc Ngân hàng Trung ương ông Andrey Gyurov thành lập nội các lâm thời trong khi chờ bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, có thể là vào tháng 4/2026. Giữa tháng 12/2025, chính phủ liên minh đã tan vỡ sau làn sóng biểu tình chống tham nhũng. Quyền thủ tướng Andrey Gyurov, 50 tuổi, thuộc thành phần thân phương Tây.

(AFP) – Châu Âu thắt chặt điều kiện sử dụng drone. Ủy Ban Châu Âu hôm qua, 11/02/2026, thông báo muốn hỗ trợ các nước thành viên cùng nhau tăng cường « các biện pháp quốc gia », ví dụ như là thắt chặt quy định đăng ký sử dụng drone và tập hợp các dữ liệu của chung của châu Âu. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy các nước có những phản ứng tốt hơn, sau nhiều vụ drone « lạ » xâm phạm không phận, gây gián đoạn hoạt động của các sân bay hoặc các căn cứ quân sự. 

(AFP) – Lãnh đạo một kênh truyền hình bị sa thải vì lỡ lời « phản đối » Khamenei. Hôm qua, 11/02/2026, nhân lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo 1979, nhà báo Musab Rasouizad của kênh truyền hình nhà nước Iran tại vùng Sistan et Baloutchestan đã bình luận trực tiếp dòng người tham gia biểu tình ủng hộ chế độ. Nhà báo đã đọc các biểu ngữ của những người biểu tình trong đó có dòng chữ « Khamenei chết đi », thay vì những câu thường thấy như « Hoa Kỳ chết đi », « Israel chết đi ». Giám đốc phụ trách chương trình này đã bị sa thải trong cùng ngày, các nhân viên khác bị cho là « có lỗi » đã được chuyển đến ủy ban kỷ luật. Theo đài truyền hình, quyết định này nhằm « duy trì kỷ luật nghề nghiệp và bảo vệ danh tiếng của giới truyền thông.»

(AFP) – Hai vận động viên Pháp Laurence Fournier Beaudry và Guillaume Cizeron vô địch Thế Vận Hội Mùa Đông Milano–Cortina 2026 ở môn khiêu vũ trên băng. Tối qua 11/02/2026, cặp đôi Fournier Beaudry- Cizeron đã lập được một kỳ tích, qua mặt các vận động viên Mỹ và Canada để giành chức vô địch. Hai vận động viên chỉ bắt đầu hợp tác từ một năm nay nhưng lại cực kỳ ăn ý trên băng. Riêng với Guillaume Cizeron, 32 tuổi, đây là lần thứ nhì anh giành chức vô địch Olympic. Cách nay 4 năm tại Thế Vận Hội mùa Đông Bắc Kinh, cùng với bạn nhảy là Gabriella Papadakis, Guillaume đã từng ra về với huy chương vàng.  


***********

EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp", Ukraine đưa ra yêu cầu "nóng"

Anh Thư

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu ở Bỉ hôm 11-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" do giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Theo đài RT, EU đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga vào năm 2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Việc chuyển hướng khỏi nguồn năng lượng giá thành thấp này đã đem đến cho khối nhiều thách thức.

Tổng thống Pháp cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AP

Ông Macron cho biết EU vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường nghiêm trọng: Sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các đối tác khác cho thấy những thách thức kinh tế có thể sẽ còn kéo dài.

"Thực tế là nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga đã chấm dứt vào năm 2022. Không thể quay lại được nữa. Chúng ta vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này cho đến nay” - tổng thống Pháp nhìn nhận.

Trước cuộc xung đột, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga - nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Sau các lệnh trừng phạt, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga mà EU mua vẫn đáng kể. Nhưng một luật mới được thông qua tháng trước yêu cầu các quốc gia thành viên phải ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027.

Ukraine cần "ngày cụ thể" để gia nhập EU

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 11-2 rằng EU phải ấn định "ngày cụ thể" để Ukraine chính thức gia nhập khối.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói với tờ Kyiv Independent rằng EU coi nỗ lực gia nhập của Ukraine là một phần của tiến trình hòa bình đang diễn ra nhưng không đề cập mốc thời gian cụ thể.

Cùng ngày, tờ Politico đưa tin EU đang soạn thảo một kế hoạch để Ukraine gia nhập khối sớm nhất vào năm 2027, mặc dù không có đầy đủ quyền thành viên.

"Ukraine sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc gia nhập vào năm 2027" - ông Zelensky khẳng định. Ông nói thêm nếu EU không ấn định ngày cụ thể, Nga sẽ làm mọi cách để cản trở tiến trình này.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh ông sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Nga và châu Âu nếu thỏa thuận đó không bao gồm một ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU.


********

Ukraine tung đòn tầm xa, không kích hàng loạt kho vũ khí Nga

Xuân Mai

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12-2 xác nhận lực lượng của họ đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga gần làng Kotluban thuộc vùng Volgograd vào sáng sớm cùng ngày. Cơ sở này chứa tên lửa, đạn dược và thuốc nổ thuộc cục tên lửa và pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: "Đây là một trong những kho lưu trữ đạn dược lớn nhất của quân đội Nga. Kho đã bị tấn công bởi vũ khí tầm xa FP-5 "Flamingo" của Ukraine". 

Báo cáo ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại hiện trường, theo sau là các vụ nổ dây chuyền. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá.

Ukraine không kích hàng loạt kho vũ khí Nga - Ảnh 1.

Một nhóm phòng không cơ động trong cuộc diễn tập phát hiện và tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái tại Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Trong một đợt tấn công khác, lực lượng Ukraine đã nhắm trúng nhà máy Progress tại TP Michurinsk thuộc vùng Tambov. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị công nghệ cao cho các hệ thống hàng không, tên lửa và cung cấp cho quân đội Nga. 

Thông tin ban đầu cho thấy hỏa hoạn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy. Việc đánh giá thiệt hại đang được tiến hành.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tấn công các kho đạn của Nga gần khu định cư Terpinnya và Rozivka, nơi hiện do Nga kiểm soát, thuộc vùng Zaporizhia của Ukraine.

Thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov xác nhận khu vực này bị không kích, gây hỏa hoạn tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng gần làng Kotluban. Ông cho biết không có người dân bị thương và tài sản dân sự không bị hư hại.

Kênh Telegram Astra của Nga đưa tin đơn vị quân đội 57229/51 bị trúng đòn. Dữ liệu công khai cho thấy kho vũ khí của cục tên lửa và pháo binh Bộ Quốc phòng Nga nằm tại địa điểm này. Cơ sở này từng bị nhắm mục tiêu nhiều lần trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã "đánh chặn và tiêu diệt" 106 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 1 chiếc trên vùng Volgograd và 13 chiếc trên vùng Tambov nhưng không đề cập đến bất kỳ vụ tấn công tên lửa nào vào Volgograd.

Theo The Kyiv Independent, lực lượng Không quân Ukraine hôm 12-2 cho rằng Nga đã không kích xuyên đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, tập trung vào thủ đô Kiev, Dnipro, Odesa và Kharkiv.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đợt tấn công tên lửa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Moscow từ chối cam kết tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo do Mỹ đề xuất.

Theo báo cáo của lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, một tên lửa dẫn đường không đối đất Kh-59/69 và 219 máy bay không người lái.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 213 mục tiêu. Tuy nhiên, ít nhất 9 tên lửa và 19 máy bay không người lái đã lọt qua lưới phòng thủ, đánh trúng 13 địa điểm. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ cũng rơi xuống 14 khu vực khác nhau. 

Ông Zelensky khẳng định mục tiêu chính của đợt tập kích là ngành năng lượng Ukraine, bao gồm các cơ sở phát điện và trạm biến áp tại Kiev, Odesa và Dnipro.


*************

Tiết lộ bất ngờ về kẻ xả súng tại Canada

Xuân Mai

Kẻ xả súng sát hại 9 người tại thị trấn Tumbler Ridge (Canada) hôm 10-2 là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar.

Nghi phạm ban đầu được mô tả là "phụ nữ mặc váy" đã bắn chết hai người tại một ngôi nhà và 7 người khác tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia. 

Theo đài RT, cảnh sát cho biết tay súng này đã làm bị thương 25 người trước khi dùng súng tự sát.

img

Kẻ xả súng là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar. Ảnh: X

Tại cuộc họp báo hôm 11-2, Phó Cảnh sát trưởng Cảnh sát Hoàng gia Canada Dwayne McDonald đã công bố danh tính nghi phạm là một nữ giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar.

Tuy nhiên, khi được hỏi về giới tính của nghi phạm, ông cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng Jesse sinh ra là nam giới. Khoảng 6 năm trước, người này bắt đầu quá trình chuyển giới thành nữ, đồng thời tự xác định mình là nữ trong cả đời sống xã hội lẫn công khai".

Trước đó, đài CTV của Canada xác định danh tính kẻ xả súng là Jesse Strang. Theo đài này, hai thi thể được tìm thấy trong ngôi nhà là mẹ và anh/em trai của nghi phạm.

Vài giờ trước đó, trang tin Juno News khẳng định họ đã được chú của nghi phạm liên hệ và cho biết Jesse là người chuyển giới. 

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cũng cho rằng đối tượng có liên hệ với một tài khoản Reddit, nơi nghi phạm được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến súng đạn và mong muốn chuyển giới thành nữ từ năm 15 tuổi.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã hủy chuyến công du dự kiến đến Đức ngay sau vụ xả súng. 

Trong bài phát biểu hôm 11-2, ông gọi cuộc tấn công là một hành động "tàn ác chưa từng thấy" và nói thêm rằng những gì xảy ra đã khiến cả quốc gia bàng hoàng và tất cả người dân đều tiếc thương.


*********

Chủ tịch Tập Cận Bình có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trò chuyện với nhiều quân binh chủng

Huệ Bình

Tân Hoa Xã đưa tin trước thềm Tết Nguyên Đán, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10-2 có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trụ sở chính Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Quân ủy Trung ương ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại đây, ông đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ của toàn quân thông qua hình thức trực tuyến (video), gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tới toàn thể sĩ quan, chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cảnh sát vũ trang, nhân viên dân sự trong quân đội, lực lượng dự bị và dân quân.

Cụ thể, theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 16 giờ ngày 10-2 (giờ địa phương), Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện cuộc gọi video tới 9 đơn vị thuộc các quân binh chủng và cảnh sát vũ trang, bao gồm: tiểu đoàn 2 thuộc một lữ đoàn Lục quân, tàu hải quân An Huy, một lữ đoàn không quân thuộc Lực lượng Không quân, một lữ đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian quân sự, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian mạng, một trung tâm thuộc Lực lượng Chi viện Thông tin, một kho thuộc Lực lượng Bảo đảm Hậu cần Liên hợp, và một chi đội thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.

Thông điệp cứng rắn của ông Tập Cận Bình về kỷ luật quân đội dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện qua video với 9 đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội và cảnh sát vũ trang vào ngày 10-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các đơn vị này lần lượt báo cáo về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ với ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích toàn quân đẩy mạnh huấn luyện sát với thực chiến, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, nhằm nâng cao trình độ xây dựng và vận dụng năng lực chiến đấu của quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ: "Năm vừa qua là một năm không tầm thường và hết sức đặc biệt. Quân đội đã đi sâu thúc đẩy chỉnh đốn chính trị, ứng phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức, đồng thời trải qua quá trình rèn luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng".

Ông khẳng định toàn thể quân đội, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ tại cơ sở, đã kiên định nghe theo Đảng, đi theo Đảng, trung thành thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây là lực lượng hoàn toàn bản lĩnh và đáng tin cậy.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết năm Bính Ngọ. "Vui Tết không quên sẵn sàng chiến đấu" là truyền thống vẻ vang của quân đội".

Ông yêu cầu toàn quân tăng cường trực chiến, duy trì trạng thái cảnh giác theo quy định, xử lý kịp thời và hiệu quả mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra để bảo vệ sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của người dân. Đồng thời, cần chú trọng điều phối công việc, sắp xếp chu đáo đời sống cho bộ đội trong dịp lễ.

Tân Hoa Xã cho biết Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Trương Thăng Dân, cùng các lãnh đạo liên quan đã tham dự hoạt động này.


**********

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị cáo buộc che đậy hồ sơ Epstein

HÀ ĐÀO

Phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm 11-2 đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi các nghị sĩ Dân chủ cáo buộc bà Pam Bondi che đậy hồ sơ liên quan đến Epstein và biến Bộ Tư pháp thành "công cụ trả đũa" cho ông Trump.

Epstein - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tại phiên điều trần - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại phiên điều trần, bà Pam Bondi bảo vệ cách Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xử lý việc công bố hồ sơ Epstein, khẳng định cơ quan này đã tuân thủ Đạo luật Minh bạch hồ sơ Epstein - đạo luật được Quốc hội thông qua vào tháng 11-2025, yêu cầu công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến vị tỉ phú ấu dâm này trong vòng 30 ngày.

Theo bà, hàng trăm luật sư đã dành hàng nghìn giờ rà soát hàng triệu trang tài liệu để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

"Chúng tôi chỉ có 30 ngày để rà soát, che và bỏ che hàng triệu trang tài liệu. Tỉ lệ sai sót của chúng tôi là rất thấp", bà nói.

Bà cũng cho biết nếu có trường hợp tên cá nhân bị che không đúng hoặc danh tính nạn nhân chưa được che, DOJ sẽ điều chỉnh ngay khi được thông báo.

Tuy nhiên, nghị sĩ Jamie Raskin - thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong ủy ban - cho rằng DOJ mới chỉ công bố khoảng 3 triệu trong tổng số 6 triệu tài liệu theo yêu cầu. Ông cáo buộc việc biên tập, bôi đen nội dung đã vượt quá phạm vi cho phép của luật.

"Bà đang điều hành một cuộc che đậy quy mô lớn về Epstein ngay trong Bộ Tư pháp", ông Raskin nói, đồng thời cho rằng tên của những "kẻ lạm dụng, tiếp tay và đồng phạm" đã bị che đi nhằm tránh gây tổn hại danh tiếng. Ông cũng chỉ trích việc một số danh tính nạn nhân lại không được che chắn đầy đủ.

Epstein - Ảnh 2.

Phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện tại Đồi Capitol ngày 11-2 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie cáo buộc DOJ đã "thất bại nghiêm trọng" trong việc tuân thủ luật yêu cầu công bố hồ sơ Epstein.

Ông đặc biệt chất vấn việc tên của tỉ phú Leslie Wexner bị che trong một tài liệu của FBI liệt kê các cá nhân có thể liên quan đến đường dây buôn bán tình dục của Epstein. Theo ông Massie, việc này làm dấy lên nghi vấn rằng DOJ đang cố tình bảo vệ những nhân vật có thế lực.

Đáp lại, bà Bondi cho biết tên ông Wexner xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu khác đã được công bố và phần che tên trong tài liệu nói trên đã được gỡ bỏ "trong vòng 40 phút" sau khi được phát hiện. Tuy nhiên, ông Massie cho rằng việc điều chỉnh chỉ diễn ra sau khi bị chỉ ra công khai.

Epstein - Ảnh 3.

Ông Massie chỉ ra tài liệu của FBI đã che tên của tỉ phú Les Wexner khi liệt kê các cá nhân liên quan đến đường dây của Epstein - Ảnh: REUTERS

Bà Bondi cho biết vẫn còn "các cuộc điều tra đang diễn ra" liên quan đến vụ Epstein, song không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, cấp phó của bà - ông Todd Blanche - trước đó khẳng định sẽ không có thêm vụ truy tố nào mới.

Phiên điều trần trở nên căng thẳng khi các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục chỉ trích việc DOJ truy tố những nhân vật được xem là đối thủ chính trị của ông Trump, bao gồm cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James.

Ông Raskin cáo buộc bà Bondi đã "biến Bộ Tư pháp của nhân dân thành công cụ trả đũa của ông Trump".

"Ông Trump gọi đặt các vụ truy tố như gọi pizza và bà luôn giao hàng mỗi khi ông ấy yêu cầu", ông nói.

Jeffrey Epstein - người từng có quan hệ rộng rãi với giới chính trị, doanh nhân và người nổi tiếng - đã chết trong phòng giam tại New York năm 2019 khi đang chờ xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Hiện chỉ có Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của Epstein, đang thụ án 20 năm tù vì liên quan đến hoạt động này.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm