Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 13 tháng 8 -2025 :

xxx

trumvayco-langHo
************

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(AFP) - Macron đề xuất triển khai một liên minh quốc tế dưới sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc để ổn định tình hình Gaza. Hôm 11/08/2025, tổng thống Pháp Emmnanuel Macron xem « chống khủng bố, ổn định Gaza, hỗ trợ người dân và thiết lập một cơ chế quản lý ôn hòa và ổn định » làm mối « ưu tiên » của sứ mệnh đặc biệt nàyTổng thống Macron cho biết thêm là Hội Đồng Bảo An đang chuẩn bị thành lập và giao nhiệm vụ cho liên minh. Tổng thống Pháp cũng đã yêu cầu các ê-kip dưới quyền hợp tác ngay lập tức với các đối tác của Pháp.

(Le Monde) - Kinh kế Nga tăng trưởng chậm lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhật báo Le Monde hôm qua, 11/08/2025, cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã giảm dự báo tăng trưởng của Nga từ 1,5% xuống 0,9% cho năm 2025. Thâm hụt ngân sách của Nga cũng đã tăng mạnh, đạt 4,9 nghìn tỷ rúp (khoảng 56 tỷ euro) vào cuối tháng 7, vượt 30% so với mục tiêu hàng năm của chính phủ. Nguyên nhân là doanh thu từ dầu khí sụt giảm, các quỹ dự trữ của Nga gần như đã cạn kiệt sau ba năm chiến tranh, kèm theo đó là các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Matxcơva. 

(AFP) - Trump ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington để "chống các băng đảng tội phạm", đối lập lên án thủ đoạn chính trị. Hôm qua, 11/08/2025, tổng thống Donald Trump ra lệnh đặt thủ đô nước Mỹ dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang và triển khai binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia để chống lại « các băng đảng bạo lực ». Chính sách nói trên của lãnh đạo Mỹ bị lên án là « thủ đoạn chính trị », trong bối cảnh tỉ lệ tội phạm tại Washington DC năm 2024 được ghi nhận là thấp nhất trong vòng 30 năm qua.


***********

Tin tức thế giới 13-8: Ông Putin và ông Kim điện đàm; Brazil bơm tiền hỗ trợ hàng xuất khẩu sang Mỹ

NGỌC ĐỨC

Ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS, AFP

Ông Putin và ông Kim điện đàm

Hãng tin Reuters dẫn lời Điện Kremlin cho biết ngày 12-8 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Trong cuộc gọi này, ông Putin đã cập nhật cho ông Kim về hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức tại Alaska vào ngày 15-8.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hai nhà lãnh đạo thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chiến lược ký năm ngoái, "khẳng định ý chí tăng cường hợp tác trong tương lai". 

Ông Putin cũng bày tỏ "đánh giá cao sự giúp đỡ của Triều Tiên trong việc 'giải phóng' vùng Kursk ở miền tây nước Nga" và "lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần hy sinh" của quân đội Triều Tiên.

Cũng trong ngày 12-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio cũng đã điện đàm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Ông Zelensky tuyên bố cứng về Donbass

Ông Putin - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ từ chối mọi đề xuất của Nga về việc rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass ở miền đông, cho rằng điều này sẽ "tước bỏ tuyến phòng thủ của Kiev và mở đường cho Matxcơva tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo".

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Trump - Putin, ông Zelensky nhấn mạnh rằng các vấn đề lãnh thổ chỉ nên được thảo luận sau khi Nga đồng ý ngừng bắn, cũng như việc đảm bảo an ninh cho Ukraine phải là "một phần không thể thiếu" của cuộc thảo luận đó.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev vẫn kiểm soát khoảng 30% vùng Donetsk (khoảng 9.000km²) với các tuyến phòng thủ kiên cố, lo ngại việc rút quân sẽ tạo "bàn đạp" để Nga tiến hành cuộc tấn công mới.

"Ông Putin sẽ rộng đường tiến vào các vùng Zaporizhzhia, Dnipro và Kharkov. Vấn đề lãnh thổ không thể tách rời khỏi đảm bảo an ninh", ông Zelensky khẳng định.

Washington đợi 2-3 tháng nữa mới gặp lại Bắc Kinh

Ông Putin - Ảnh 3.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng vừa cho biết các quan chức thương mại Mỹ sẽ gặp lại đồng nghiệp Trung Quốc trong vòng 2-3 tháng tới để thảo luận về tương lai quan hệ kinh tế song phương.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi hai bên gia hạn thỏa thuận "đình chiến" thuế quan thêm 90 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox, ông Bessent khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời ông Trump gặp mặt nhưng "chưa có ngày cụ thể" và "Tổng thống chưa chấp nhận".

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cần thấy "nhiều tháng, thậm chí nhiều quý hoặc một năm" tiến triển về vấn đề fentanyl trước khi xem xét giảm thuế quan đối với Trung Quốc.

Brazil "bơm" 5,6 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Ông Putin - Ảnh 4.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-8, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo chính phủ sẽ cung cấp 30 tỉ real (5,55 tỉ USD) tín dụng trong kế hoạch hỗ trợ các công ty xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan cao hơn từ Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với báo BandNews, ông Lula cho biết đây là "số tiền ban đầu" để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu. Ông cũng tuyên bố thêm rằng gói hỗ trợ cũng sẽ bao gồm hỗ trợ thông qua mua sắm chính phủ. 

Kế hoạch "bơm tiền" dự kiến sẽ được công bố chính thức vào trưa 13-8 tại thủ đô Brasilia.

Đây là động thái đồng hành cùng doanh nghiệp cụ thể của Brazil sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Brazil từ 10% lên 50% hồi đầu tháng. Tuy nhiên may mắn cho quốc gia Nam Mỹ là một số sản phẩm chủ lực xuất Mỹ như nước cam và máy bay được miễn tăng thuế.

Ông Trump cân nhắc kiện chủ tịch Fed

Ông Putin - Ảnh 5.

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: REUTERS

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ngày 13-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khởi kiện Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell liên quan đến "quản lý việc cải tạo trụ sở Fed ở Washington".

Đây được cho là động thái leo thang áp lực liên tục của ông Trump lên lãnh đạo ngân hàng trung ương về việc cắt giảm lãi suất. 

Fed đang trong quá trình cải tạo hai tòa nhà "lâu đời" của mình. Các quan chức Nhà Trắng mong muốn điều tra quá trình cải tạo này, cho rằng có "giám sát kém và gian lận tiềm ẩn" khiến chi phí bị đội lên không cần thiết.

Hồi cuối tháng 7, ông Trump đã thân chinh đến thị sát công trình này và nhắc lại những cáo buộc của mình.

Theo tài liệu của Fed, chi phí tu sửa ban đầu ước tính 1,9 tỉ USD nay đã tăng lên 2,4 tỉ USD. Fed giải thích chi phí tăng thêm chủ yếu do lao động và vật liệu đắt hơn cùng các thách thức phát sinh như xử lý amiăng.

Cứu hỏa trên không

Tin tức thế giới 13-8: - Ảnh 1.

Một trực thăng chữa cháy của Serbia đang lấy nước để dập đám cháy rừng đang hoành hành ở vùng ngoại ô thủ đô - Ảnh: AFP


**********

Ông Zelensky: Nga đang chuẩn bị đợt tấn công mới, không có dấu hiệu muốn ngừng bắn

HÀ ĐÀO

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp với các binh sĩ ở Kharkov hôm 4-8 - Ảnh: AFP

Nga đang chuẩn bị mở các đợt tấn công mới vào Ukraine và "không có dấu hiệu" cho thấy sẵn sàng ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo trong bài phát biểu tối 11-8 (giờ địa phương), chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có hội nghị thượng đỉnh ngày 15-8 ở bang Alaska, Mỹ.

"Chúng tôi thấy quân đội Nga không chuẩn bị kết thúc chiến tranh. Ngược lại, những động thái của Matxcơva cho thấy họ đang chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới", nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục cảnh báo trên mạng xã hội X ngày 12-8.

Ông không tiết lộ khu vực tấn công cụ thể, song cảnh báo: "Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng là sự đoàn kết của thế giới không bị đe dọa".

Theo Tổng thống Zelensky, báo cáo từ tình báo và quân đội cho thấy Nga đang điều chuyển lực lượng và phương tiện theo hướng sẵn sàng mở các mũi tấn công mới.

"Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga nhận được tín hiệu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến. Nếu ai đó đang chuẩn bị cho hòa bình, thì họ đang không làm như vậy", ông nói.

Cuộc gặp thượng đỉnh tới đây của ông Trump và Tổng thống Putin nhằm thảo luận về khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt toàn diện xung đột Nga - Ukraine.

Theo trang Kyiv Independent ngày 12-8, phía Washington coi hội nghị cấp cao lần này là một bước đột phá trong tiến trình hòa bình, nhưng giới chức Ukraine và nhiều nước châu Âu lại đang tỏ ra hoài nghi, nhất là khi vòng đàm phán ban đầu không có sự tham gia trực tiếp của Kiev.

"(Ông) Putin chỉ quan tâm đến việc biến cuộc gặp với Mỹ trở thành chiến thắng cá nhân, và tiếp tục hành động nhằm gây sức ép với Ukraine như trước", ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Trump thừa nhận cuộc gặp sắp tới với ông Putin có thể không mang lại thỏa thuận hòa bình ngay lập tức, gọi đây chỉ là buổi "thăm dò" để đánh giá mức độ sẵn sàng đàm phán của Nga.

"Có lẽ chỉ trong hai phút đầu tiên của cuộc gặp, tôi sẽ biết chắc liệu có thể đạt thỏa thuận hay không", ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng hé lộ khả năng thỏa thuận sẽ bao gồm "trao đổi một số vùng lãnh thổ".

Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, Matxcơva muốn Kiev rút hoàn toàn khỏi các khu vực bị chiếm ở Donetsk và Luhansk, đổi lại Nga sẽ rút khỏi một số phần lãnh thổ hiện kiểm soát ở Sumy và Kharkiv, thuộc đông bắc Ukraine.

Tuy nhiên ông Zelensky kiên quyết bác bỏ phương án nhượng lãnh thổ cho Nga, đồng thời khẳng định ngừng bắn phải là bước đầu tiên trước khi tiến hành đàm phán hòa bình - quan điểm được các đồng minh châu Âu ủng hộ.

Ông Trump cho biết sau cuộc gặp với ông Putin, Tổng thống Zelensky sẽ được mời tham gia các vòng thương lượng tiếp theo, có thể song phương với ông Putin hoặc đàm phán ba bên cùng nhà lãnh đạo Nga.

Ngày 13-8, ông Trump sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với ông Zelensky và lãnh đạo Liên minh châu Âu, để trao đổi quan điểm trước hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.


***********

Sư tử núi mò vào nhà dân, tấn công bé gái ở California


MỹBé gái 11 tuổi bị sư tử núi tấn công khi đang chơi trong sân vườn của gia đình ở bang California và phải nhập viện điều trị vết thương.

Peter Tira, phát ngôn viên Sở Cá và Động vật hoang dã California, ngày 11/8 cho biết bé gái đang chơi gần chuồng gà trong vườn nhà ở thành phố Malibu vào tối 10/8 thì bị sư tử núi tấn công từ phía sau. Con vật cắn vào cánh tay, chân và phần lưng dưới của bé.

Mẹ cô bé nghe tiếng la hét của con mình và cùng một người con khác chạy tới. "Con sư tử chuyển sang đuổi theo người mẹ và đứa trẻ đó", Tira cho hay.

Chỉ khi một thành viên khác trong gia đình sử dụng súng điện tạo ra tiếng "tạch tạch", con sư tử núi mới hoảng sợ bỏ chạy. Bé gái bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Một con sư tử núi tại dãy núi Verdugos, bang California, Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ

Một con sư tử núi tại dãy núi Verdugos, bang California, Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ

Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã sau đó tìm thấy một con sư tử núi trong khu vực và quyết định an tử nó. Họ sẽ xét nghiệm ADN để xác định liệu đây có phải con vật đã tấn công bé gái hay không.

Sở Cá và Động vật hoang dã California ghi nhận 27 vụ sư tử núi tấn công người kể từ năm 1986, phần lớn không gây tử vong. Trường hợp gây tử vong gần nhất xảy ra vào tháng 3/2024, khi một con sư tử núi tấn công khiến nam thanh niên 21 tuổi ở Bắc California thiệt mạng.

Tháng 9 năm ngoái, sư tử núi tấn công bé trai 5 tuổi đang chơi gần bàn dã ngoại của gia đình tại công viên Malibu Creek, bang California. Cậu bé bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Huyền Lê (Theo ABC News, Los Angeles Times)


************

Châu Âu vượt Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine

Viện nghiên cứu Đức đánh giá tổng viện trợ của các nước châu Âu cho Ukraine lần đầu tiên vượt Mỹ kể từ tháng 6/2022.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel, có trụ sở tại Đức, ngày 12/8 cho biết tính đến cuối tháng 6, các nước châu Âu đã chuyển và cam kết viện trợ quân sự tổng cộng 93,7 tỷ USD cho Ukraine, từ khi xung đột giữa quốc gia này và Nga bùng phát tháng 2/2022. Trong khi đó, con số này của Mỹ là 75,3 tỷ USD.

Theo Viện Kiel, đây là lần đầu tiên châu Âu vượt Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 6/2022.

"Một phần đáng kể vũ khí viện trợ không được lấy từ các kho dự trữ, mà được mua trực tiếp từ các doanh nghiệp quốc phòng", Viện Kiel cho biết. "Điều này đồng nghĩa châu Âu đang vượt trước Mỹ về lượng vũ khí mua cho Ukraine từ các doanh nghiệp".

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa tại tỉnh Donetsk ngày 23/1. Ảnh: AP

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa tại tỉnh Donetsk ngày 23/1. Ảnh: AP

Taro Nishikawa, trưởng dự án Theo dõi Hỗ trợ Ukraine của Viện Kiel, đánh giá "đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của ngành sản xuất quốc phòng trong viện trợ quân sự cho Ukraine".

Trong tháng 5 và tháng 6, châu Âu đã dành 12,2 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó Đức đưa ra gói trị giá 5,8 tỷ USD, tiếp theo là Na Uy với 1,7 tỷ USD và Bỉ với 1,4 tỷ USD. Hà Lan, Anh và Đan Mạch thuộc nhóm quốc gia viện trợ khoảng 580-700 triệu USD.

Trong tổng số viện trợ quân sự mà châu Âu cam kết cho Ukraine trong tháng 5 và 6, có ít nhất 5,4 tỷ USD (chiếm 44%) sẽ được dùng để ký hợp đồng mua vũ khí. Các hợp đồng này chủ yếu ký với các công ty quốc phòng ở châu Âu, bao gồm cả một số doanh nghiệp đặt tại Ukraine.

Trong cùng kỳ, Mỹ đã duyệt bán lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, lô vũ khí này không thuộc diện hàng viện trợ do chính phủ Ukraine phải trả tiền cho chúng.

Mỹ từng là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, song điều này dần thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1. Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 10/8 cho biết ông "tin rằng Mỹ đã chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Ukraine".

"Nếu các nước châu Âu muốn tăng cường vai trò và mua vũ khí từ các công ty Mỹ, chúng tôi hoàn toàn đồng ý", ông Vance nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)


**********

Ukraine bác việc Nga đạt ưu thế ở Donetsk, Hungary từ chối nghị định ủng hộ Kiev

Tuấn Trần

Trả lời phỏng vấn trang tin Pravda.com.ua, phát ngôn viên nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine Viktor Trehubov nói rằng tình hình phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad không nghiêm trọng giống như những thông tin trước đó được giới truyền thông nước này công bố.

“Ở thời điểm hiện tại, tình hình ở các mặt trận Pokrovsk và Dobropillia đang gây bối rối cho những người không hiểu cách biên soạn bản đồ dựa trên các nguồn tin mở. Đối phương đang sử dụng chiến thuật thâm nhập, tức một số nhóm nhỏ lính Nga liên tục gây áp lực lên các vị trí phòng thủ của Ukraine”, ông Trehubov phân tích.

Ukraine 1.jpg
Binh sĩ và xe tăng Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine 

Vị sĩ quan Ukraine chia sẻ thêm rằng: “Chúng ta cần hiểu các nhóm lính đối phương được ghi nhận hiện diện ở những vị trí đó, đó là lý do vì sao các bản đồ cập nhật cho thấy ‘quân Nga đã tiến thêm 12 km sâu vào lãnh thổ Ukraine’. Nhưng mọi người phải hiểu rằng đối phương không kiểm soát những vùng đó”.

Trước đó, các trang Kyiv Independent và Militarnyi.com của Ukraine đồng loạt đưa tin quân đội Nga trong khoảng thời gian từ 6 – 11/8 đã giành được bước tiến lớn ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad khi vùng đỏ, tức nơi các đơn vị Moscow kiểm soát, tại đó đã mở rộng đáng kể.

Ukraine 2.jpg
Bản đồ chiến sự ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad hôm 6/8 và 11/8. Ảnh: Deep State của Ukraine

Hungary từ chối nghị định ủng hộ Kiev

Trang Kyiv Independent đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (12/8) đã từ chối ký vào tuyên bố chung của Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine. Được biết, tuyên bố chung này được các nước châu Âu đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Trong thông cáo chung trên, giới lãnh đạo các nước thành viên khối EU nhấn mạnh việc “biên giới quốc tế không thể thay đổi bằng vũ lực, và con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có sự góp mặt của chính quyền Kiev”.

Theo Kyiv Independent, Thủ tướng Hungary Orban từng nhiều lần từ chối ủng hộ các thông cáo EU đưa ra có nội dung ủng hộ Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo Hungary đã ngăn cản các lệnh trừng phạt EU nhằm vào Nga cũng như các gói viện trợ vũ khí khối này gửi cho Ukraine.


**********

Thượng đỉnh Alaska về Ukraina, hay thỏa thuận ngầm để đưa đầu tư Mỹ trở lại Nga ?

Thanh Hà

Vãn hồi hòa bình tại Ukraina không phải là ưu tiên của cả Trump lẫn Putin. Trong phiên giao dịch 11/08/2025, bốn ngày trước thượng đỉnh Alaska, chỉ số chứng khoán tại Matxcơva tăng giá, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư Nga trước những viễn cảnh kinh tế tươi sáng hơn : Mỹ ngừng các biện pháp trừng phạt Matxcơva về việc xâm chiếm Ukraina. Chấm dứt chiến tranh Ukraina hay thảo luận để đưa đầu tư của Mỹ trở lại Nga mới là trọng tâm thượng đỉnh Trump- Putin ngày 15/08/2025 ? 

Quảng cáo

Tháng 2/2025, một tuần lễ sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa tổng thống Mỹ thứ 47 Donald Trump và đồng cấp Nga Vladimir Putin, Quỹ đầu tư quốc gia của Nga dự phóng « từ quý 2/2025, một số công ty Mỹ sẽ quay lại » Nga. Cuối tháng 3/2025, đặc phái viên của điện Kremlin Kirill Dmitriev khẳng định, lãnh đạo hai nước đã « bắt đầu đàm phán về hợp tác khai thác đất hiếm và các dự án khác ở Nga ». Cũng nhân vật này, được báo Anh The Guardian trích dẫn, đã đầy tự tin tuyên bố các công ty dầu khí của Hoa Kỳ « không bỏ qua cơ hội tiếp cận tài nguyên của Nga ».

Washington dưới chính quyền Trump và điện Kremlin thẳng thắn nhìn nhận « những thỏa thuận kinh tế khổng lồ là một phần trong mối bang giao » giữa hai quốc gia, như tác giả cuốn Zero Sum: The Arc of International Business in Russia, Charles Hecker đã ghi nhận trên tạp chí tài chính Fortune.

Đất hiếm và khoáng sản, chiêu bài của Nga dễ « dụ » Mỹ 

Vào lúc Trung Quốc, một đối tác mật thiết của Nga, đã khai mào cuộc chiến đất hiếm với Hoa Kỳ, rồi Washington o ép Kiev để đạt cho bằng được một « thỏa thuận khổng lồ về khoáng sản » dễ dàng mở đường cho Putin dùng lá bài đất hiếm để « nói chuyện » với chủ nhân Nhà Trắng. Đầu tháng 3/2025, lãnh đạo điện Kremlin đã nhấn mạnh « sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ, gồm cả các tập đoàn nhà nước và tư nhân » trong các dự án đồng khai thác đất hiếm, và « Nga có thể giúp làm hạ nhiệt thị trường nhôm, qua việc cho phép xuất khẩu trở lại » mặt hàng này sang Hoa Kỳ.

Tổng thống Putin đã chỉ định một người thân tín dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Washington : Kirill Dmitriev là một chuyên gia về tài chính từng được đào tạo và giàu kinh nghiệm ở Hoa Kỳ. Ông hiện điều hành Quỹ đầu tư quốc gia của Nga và được Thời Báo Matxcơva mệnh danh là người đã « kiến tạo chiến lược mang những dự án đầy hứa hẹn ra để chiêu dụ » Donald Trump, đặc biệt là những dự án về khoáng sản, do Nga được cho là 1 trong 5 quốc gia tiềm năng nhất trên thế giới về đất hiếm. Nhà nghiên cứu Alexandra Prokopenko trong một bài viết trên trang mạng của trung tâm Carnegie Politika cảnh báo Quỹ đầu tư quốc gia của Nga có thể là « bãi đáp cho vốn đầu tư của Mỹ ». Số tiền đó sẽ được dành để « phát triển các lĩnh vực đang trong tay những nhân vật thân cận với tổng thống Vladimir Putin ».

Vẫn Thời Báo Matxcơva nhắc lại, dưới tác động chiến tranh Ukraina và chính sách trừng phạt Matxcơva, xuất khẩu của Mỹ sang Nga năm 2024 bị đẩy xuống còn khoảng 500 triệu đô la, trái lại thì Hoa Kỳ vẫn mua vào đến 3 tỷ đô la nguyên liệu và cả năng lượng của Nga. Trước 2022, Mỹ từng là « nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất » vào Nga, tham gia nhiều tập đoàn của Nga như Yandex trong lĩnh vực tin học, hay Ozon chuyên về mua bán trên mạng.  

Đôi bên cùng đang « diễn tuồng »

Câu hỏi kế tiếp là liệu Nga-Mỹ có dễ hợp tác về kinh tế hay không, Maximilian Hess, sáng lập viên công ty tư vấn Ementena Advisory, Luân Đôn cho rằng « đầu tư hay hợp tác với Matxcơva sẽ không dễ, nhất là khi liên quan đến những dự án nhạy cảm » như khai thác tài nguyên quốc gia. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực như năng lượng, Nga và Mỹ là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp : Washington luôn gây áp lực với Bruxelles đòi Liên Hiệp Châu Âu « mua khí hóa lỏng của Mỹ thay vì nhập khẩu nguyên liệu này của Nga ». Trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, New Delhi cũng đang « khốn đốn » vì lách lệnh cấm vận dầu hỏa của Nga … Do vậy, những đề xuất hay tuyên bố « hợp tác Nga-Mỹ » về khoáng sản và đất hiếm « chỉ là một màn trình diễn », « thực chất không nhiều » « môi trường làm ăn ở Nga không mấy thân thiện » như chuyên gia về Nga của viện Chatham House - Luân Đôn, Timothy Ash ghi nhận.

Dù vậy, một bên là Vladimir Putin chính thức kêu gọi Mỹ đầu tư vào Nga và bên kia, đích thân Donald Trump (ngày 24/02/2025) xác nhận « thảo luận nghiêm túc » về những « thỏa thuận lớn để phát triển kinh tế » giữa hai nước, mọi việc đang « tiến triển tốt ». Vẫn trên mạng xã hội cá nhân, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định « hợp tác kinh tế với Nga bảo đảm người dân Mỹ lấy lại được hàng chục tỷ đô la, đó là số tiền Mỹ đã viện trợ và cấp thiết bị quân sự cho Ukraina ».

Matxcơva hiểu rằng Trump thích những « dự án chóng sinh lợi, dễ đem về lợi nhuận cao và nhất là dễ có sức thu hút các phương tiện truyền thông », như Alexandra Prokopenko phân tích.

Còn nhìn từ Matxcơva, hợp tác với Hoa Kỳ là chìa khóa tốt nhất để phá vỡ vòng vây cấm vận của phương Tây, đồng thời tiếp cận công nghệ cao và thiết bị điện tử của Âu, Mỹ. Trong bối cảnh đó, báo tài chính Mỹ Bloomberg ngày 12/08/2025 đặt câu hỏi liệu tổng thống Trump có sẽ lại bị đồng cấp Putin « qua mặt » lần nữa tại thượng đỉnh Alaska ngày 15/08/2025?  

Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV (ngày 09/08/2025) phóng viên Olivier Weber cũng cho rằng, chấm dứt chiến tranh Ukraina chỉ là một phần trong số các hồ sơ sẽ được Putin à Trump thảo luận tại Alaska trong vài ngày nữa. Cả hai cùng không muốn « có bất kỳ một sự hiện diện nào khác » của Liên Âu hay của quốc gia liên quan là Ukraina:

« Donald Trump mong muốn một mối quan hệ cá nhân cực kỳ mạnh mẽ với Vladimir Putin, do đó trên nguyên tắc, tại thượng đỉnh lần này, có thể là Ukraina, Liên Âu và cả NATO cùng đứng ngoài, để chiều theo ý tổng thống Nga. Về phía Matxcơva, Putin cũng sẽ làm tất cả để Trump hài lòng vì vừa muốn Ukraina nhượng lãnh thổ và hơn thế nữa, Nga đang chờ đợi Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận. (...) Trên nguyên tắc thượng đỉnh Alaska hoàn toàn thuận lợi cho Matxcơva. (…) Điều mà Kremlin muốn tránh bằng mọi giá là Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt, và nhất là áp dụng các biện pháp trừng phạt gián tiếp nhắm vào những khách hàng của Nga. Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu khí của Nga với giá rẻ. Mỗi ngày Nga sản xuất 4,7 triệu thùng dầu. Thiệt hại từ đòn trừng phạt này sẽ rất nghiêm trọng.

(…) Tổng thống Putin thừa biết lãi suất ngân hàng Nga hiện tại ở khoảng 20-21 %, tức là ở ngưỡng quá cao. Bằng mọi giá ông muốn tránh để kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng cho hai năm sắp tới.

(…) Tuy nhiên, đây sẽ không là một cuộc họp thượng đỉnh mang lại hòa bình, mà chỉ dẫn tới lệnh ngừng bắn và có thể là phía Nga sẽ rút quân khỏi một số vùng trên lãnh thổ Ukraina, như những thông tin hiện có do Nhà Trắng cung cấp.

Có khả năng hai vùng Luhansk và Donetsk sẽ vẫn do Nga kiểm soát, nhưng quân Nga sẽ dừng lại ở địa điểm đang chiếm đóng, lùi bước và sẽ không đi xa hơn. Ngay cả trong việc đình chiến cũng có lợi cho phía Nga, giúp cho lực lượng quân sự của Nga lấy lại sức. Ukraina rất sợ kịch bản này. Trái lại với Mỹ, điều quan trọng là phải đạt được một chút kết quả gì đó để cho phép Trump khoe thành tích ông là một nhà trung gian hòa giải hiệu quả. Điều quan trọng nhất đối với Donald Trump là thượng đỉnh Alaska sẽ thỏa mãn được cái « tôi » quá lớn của ông ấy.

Về phía Nga, rõ ràng là Vladimir Putin rất hài lòng khi đàm phán riêng với nguyên thủ Mỹ không qua bất kỳ một trung gian nào khác, nhất là không muốn tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tham dự.

Nhìn đến Ukraina, về cơ bản, việc Mỹ càng lúc càng ít cấp vũ khí cho Kiev khiến Ukraina kiệt quệ. Kiev và công luận Ukraina luôn khẳng định muốn giữ tất cả lãnh thổ. Điều này có thực tế hay không ? Tôi không dám chắc ».

Người muốn khoe thành tích, kẻ muốn bẻ gấy vòng vây cấm vận

Nhìn từ Mỹ, báo tài chính The Wall Street Journal trích lời Guy Anderson, chuyên theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, khẳng định : Đối với ông Putin thì ưu tiên lần này tại Alaska không phải là Ukraina, mà là thuyết phục tổng thống Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt đang gây phương hại đến thu nhập của các tập đoàn năng lượng của nước Nga, mà đây vốn là những nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Matxcơva:

 « Từ khi xâm lược Ukraina, Matxcơva đã tăng chi tiêu quân sự. Hồi 2022, chi tiêu quốc phòng của Nga khoảng 50 tỷ đô la một năm. Hiện nay, ngân sách đó là 150 tỷ đô la. Dưới tác động các biện pháp trừng phạt của phương Tây, năm đó, kinh tế Nga đã suy giảm nghiêm trọng. GDP giảm 2 %. Nhưng điều thú vị là kinh tế của nước này đã nhanh chóng bật dậy trở lại. Trong khi đó Liên Âu mất hẳn thị trường của Nga. Matxcơva chuyển sang trông cậy chủ yếu vào Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng giờ đây, Hoa Kỳ đòi mở rộng các biện pháp trừng phạt đến các khách hàng của Matxcơva. Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang mua vào đến 50 % tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hỏa của Nga. Đây sẽ là một thảm họa đối với Matxcơva vì xuất khẩu năng lượng bảo đảm đến 1 phần 3 ngân sách liên bang hàng năm ».

Tuần báo Anh The Economist ghi nhận : Thứ Sáu 08/08/2005 là hạn chót để tổng thống Mỹ đưa ra một quyết định mạnh mẽ đòi Nga ngừng chiến tranh Ukraina. Đến cuối ngày, Nhà Trắng thông báo thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska. Một lần nữa Trump tuyên bố rất hùng hồn, nhưng luôn áp dụng chiến thuật « dơ cao đánh khẽ » và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhân điện Kremlin.


**********

Đài Loan sơ tán gần 2.000 người trước khi bão Podul đổ bộ

Giới chức Đài Loan sơ tán gần 2.000 người trong lúc bão Podul tiến gần và dự kiến đổ bộ lên hòn đảo vào ngày mai.

Cơ quan khí tượng đảo Đài Loan hôm nay cho biết bão Podul dự kiến đổ bộ vào bờ biển đông nam vào ngày 13/8, sau đó quét qua hòn đảo và đi vào eo biển Đài Loan. Tốc độ gió tại khu vực tâm bão có thể lên tới 133 km/h, giật 166 km/h.

31.000 lính phòng vệ Đài Loan đã được điều động để ứng phó với bão và tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo. Các hãng hàng không Uni Air và Mandarin Airlines đã hủy toàn bộ chuyến bay trên đảo Đài Loan vào ngày mai.

Ngư dân buộc thuyền tại cảng ở huyện Nghi Lan, đảo Đài Loan ngày 12/8 trước khi bão Podul đổ bộ. Ảnh: AFP

Ngư dân buộc thuyền tại cảng ở huyện Nghi Lan, đảo Đài Loan ngày 12/8 trước khi bão Podul đổ bộ. Ảnh: AFP

Các khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bão Podul là huyện Hoa Liên, Đài Đông, Gia Nghĩa và miền nam đảo Đài Loan. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân trên đảo cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh và mưa lớn ngày 13-14/8.

Giới chức Đài Loan sơ tán 700 người khỏi nhà ở huyện Hoa Liên và 1.100 người khỏi vùng núi thuộc thành phố Cao Hùng. Theo một chuyên gia khí tượng, Cao Hùng và huyện Bình Đông lân cận có thể hứng lượng mưa 400-600 mm trong ngày 12-14/8, lượng mưa ở các khu vực khác là hơn 350 mm.

Hướng đi dự kiến của bão Podul. Đồ họa: Google

Hướng đi dự kiến của bão Podul. Đồ họa: Google

Khu vực miền trung và miền nam đảo Đài Loan vẫn trong quá trình khôi phục sau hậu quả của bão Danas và mưa lớn trong những tuần qua.

Bão Danas đổ bộ vào Đài Loan hồi đầu tháng 7 với lượng mưa lên tới 500 mm ở miền nam hòn đảo, khiến hai người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đợt mưa lớn kéo dài ngày 28/7-4/8 khiến 5 người thiệt mạng, ba người mất tích và 78 người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 13 tháng 8 -2025 :

xxx

trumvayco-langHo
************

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(AFP) - Macron đề xuất triển khai một liên minh quốc tế dưới sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc để ổn định tình hình Gaza. Hôm 11/08/2025, tổng thống Pháp Emmnanuel Macron xem « chống khủng bố, ổn định Gaza, hỗ trợ người dân và thiết lập một cơ chế quản lý ôn hòa và ổn định » làm mối « ưu tiên » của sứ mệnh đặc biệt nàyTổng thống Macron cho biết thêm là Hội Đồng Bảo An đang chuẩn bị thành lập và giao nhiệm vụ cho liên minh. Tổng thống Pháp cũng đã yêu cầu các ê-kip dưới quyền hợp tác ngay lập tức với các đối tác của Pháp.

(Le Monde) - Kinh kế Nga tăng trưởng chậm lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhật báo Le Monde hôm qua, 11/08/2025, cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã giảm dự báo tăng trưởng của Nga từ 1,5% xuống 0,9% cho năm 2025. Thâm hụt ngân sách của Nga cũng đã tăng mạnh, đạt 4,9 nghìn tỷ rúp (khoảng 56 tỷ euro) vào cuối tháng 7, vượt 30% so với mục tiêu hàng năm của chính phủ. Nguyên nhân là doanh thu từ dầu khí sụt giảm, các quỹ dự trữ của Nga gần như đã cạn kiệt sau ba năm chiến tranh, kèm theo đó là các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Matxcơva. 

(AFP) - Trump ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington để "chống các băng đảng tội phạm", đối lập lên án thủ đoạn chính trị. Hôm qua, 11/08/2025, tổng thống Donald Trump ra lệnh đặt thủ đô nước Mỹ dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang và triển khai binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia để chống lại « các băng đảng bạo lực ». Chính sách nói trên của lãnh đạo Mỹ bị lên án là « thủ đoạn chính trị », trong bối cảnh tỉ lệ tội phạm tại Washington DC năm 2024 được ghi nhận là thấp nhất trong vòng 30 năm qua.


***********

Tin tức thế giới 13-8: Ông Putin và ông Kim điện đàm; Brazil bơm tiền hỗ trợ hàng xuất khẩu sang Mỹ

NGỌC ĐỨC

Ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS, AFP

Ông Putin và ông Kim điện đàm

Hãng tin Reuters dẫn lời Điện Kremlin cho biết ngày 12-8 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Trong cuộc gọi này, ông Putin đã cập nhật cho ông Kim về hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức tại Alaska vào ngày 15-8.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hai nhà lãnh đạo thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chiến lược ký năm ngoái, "khẳng định ý chí tăng cường hợp tác trong tương lai". 

Ông Putin cũng bày tỏ "đánh giá cao sự giúp đỡ của Triều Tiên trong việc 'giải phóng' vùng Kursk ở miền tây nước Nga" và "lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần hy sinh" của quân đội Triều Tiên.

Cũng trong ngày 12-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio cũng đã điện đàm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Ông Zelensky tuyên bố cứng về Donbass

Ông Putin - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ từ chối mọi đề xuất của Nga về việc rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass ở miền đông, cho rằng điều này sẽ "tước bỏ tuyến phòng thủ của Kiev và mở đường cho Matxcơva tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo".

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Trump - Putin, ông Zelensky nhấn mạnh rằng các vấn đề lãnh thổ chỉ nên được thảo luận sau khi Nga đồng ý ngừng bắn, cũng như việc đảm bảo an ninh cho Ukraine phải là "một phần không thể thiếu" của cuộc thảo luận đó.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev vẫn kiểm soát khoảng 30% vùng Donetsk (khoảng 9.000km²) với các tuyến phòng thủ kiên cố, lo ngại việc rút quân sẽ tạo "bàn đạp" để Nga tiến hành cuộc tấn công mới.

"Ông Putin sẽ rộng đường tiến vào các vùng Zaporizhzhia, Dnipro và Kharkov. Vấn đề lãnh thổ không thể tách rời khỏi đảm bảo an ninh", ông Zelensky khẳng định.

Washington đợi 2-3 tháng nữa mới gặp lại Bắc Kinh

Ông Putin - Ảnh 3.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng vừa cho biết các quan chức thương mại Mỹ sẽ gặp lại đồng nghiệp Trung Quốc trong vòng 2-3 tháng tới để thảo luận về tương lai quan hệ kinh tế song phương.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi hai bên gia hạn thỏa thuận "đình chiến" thuế quan thêm 90 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox, ông Bessent khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời ông Trump gặp mặt nhưng "chưa có ngày cụ thể" và "Tổng thống chưa chấp nhận".

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cần thấy "nhiều tháng, thậm chí nhiều quý hoặc một năm" tiến triển về vấn đề fentanyl trước khi xem xét giảm thuế quan đối với Trung Quốc.

Brazil "bơm" 5,6 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Ông Putin - Ảnh 4.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-8, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo chính phủ sẽ cung cấp 30 tỉ real (5,55 tỉ USD) tín dụng trong kế hoạch hỗ trợ các công ty xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan cao hơn từ Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với báo BandNews, ông Lula cho biết đây là "số tiền ban đầu" để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu. Ông cũng tuyên bố thêm rằng gói hỗ trợ cũng sẽ bao gồm hỗ trợ thông qua mua sắm chính phủ. 

Kế hoạch "bơm tiền" dự kiến sẽ được công bố chính thức vào trưa 13-8 tại thủ đô Brasilia.

Đây là động thái đồng hành cùng doanh nghiệp cụ thể của Brazil sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Brazil từ 10% lên 50% hồi đầu tháng. Tuy nhiên may mắn cho quốc gia Nam Mỹ là một số sản phẩm chủ lực xuất Mỹ như nước cam và máy bay được miễn tăng thuế.

Ông Trump cân nhắc kiện chủ tịch Fed

Ông Putin - Ảnh 5.

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: REUTERS

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ngày 13-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khởi kiện Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell liên quan đến "quản lý việc cải tạo trụ sở Fed ở Washington".

Đây được cho là động thái leo thang áp lực liên tục của ông Trump lên lãnh đạo ngân hàng trung ương về việc cắt giảm lãi suất. 

Fed đang trong quá trình cải tạo hai tòa nhà "lâu đời" của mình. Các quan chức Nhà Trắng mong muốn điều tra quá trình cải tạo này, cho rằng có "giám sát kém và gian lận tiềm ẩn" khiến chi phí bị đội lên không cần thiết.

Hồi cuối tháng 7, ông Trump đã thân chinh đến thị sát công trình này và nhắc lại những cáo buộc của mình.

Theo tài liệu của Fed, chi phí tu sửa ban đầu ước tính 1,9 tỉ USD nay đã tăng lên 2,4 tỉ USD. Fed giải thích chi phí tăng thêm chủ yếu do lao động và vật liệu đắt hơn cùng các thách thức phát sinh như xử lý amiăng.

Cứu hỏa trên không

Tin tức thế giới 13-8: - Ảnh 1.

Một trực thăng chữa cháy của Serbia đang lấy nước để dập đám cháy rừng đang hoành hành ở vùng ngoại ô thủ đô - Ảnh: AFP


**********

Ông Zelensky: Nga đang chuẩn bị đợt tấn công mới, không có dấu hiệu muốn ngừng bắn

HÀ ĐÀO

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp với các binh sĩ ở Kharkov hôm 4-8 - Ảnh: AFP

Nga đang chuẩn bị mở các đợt tấn công mới vào Ukraine và "không có dấu hiệu" cho thấy sẵn sàng ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo trong bài phát biểu tối 11-8 (giờ địa phương), chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có hội nghị thượng đỉnh ngày 15-8 ở bang Alaska, Mỹ.

"Chúng tôi thấy quân đội Nga không chuẩn bị kết thúc chiến tranh. Ngược lại, những động thái của Matxcơva cho thấy họ đang chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới", nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục cảnh báo trên mạng xã hội X ngày 12-8.

Ông không tiết lộ khu vực tấn công cụ thể, song cảnh báo: "Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng là sự đoàn kết của thế giới không bị đe dọa".

Theo Tổng thống Zelensky, báo cáo từ tình báo và quân đội cho thấy Nga đang điều chuyển lực lượng và phương tiện theo hướng sẵn sàng mở các mũi tấn công mới.

"Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga nhận được tín hiệu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến. Nếu ai đó đang chuẩn bị cho hòa bình, thì họ đang không làm như vậy", ông nói.

Cuộc gặp thượng đỉnh tới đây của ông Trump và Tổng thống Putin nhằm thảo luận về khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt toàn diện xung đột Nga - Ukraine.

Theo trang Kyiv Independent ngày 12-8, phía Washington coi hội nghị cấp cao lần này là một bước đột phá trong tiến trình hòa bình, nhưng giới chức Ukraine và nhiều nước châu Âu lại đang tỏ ra hoài nghi, nhất là khi vòng đàm phán ban đầu không có sự tham gia trực tiếp của Kiev.

"(Ông) Putin chỉ quan tâm đến việc biến cuộc gặp với Mỹ trở thành chiến thắng cá nhân, và tiếp tục hành động nhằm gây sức ép với Ukraine như trước", ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Trump thừa nhận cuộc gặp sắp tới với ông Putin có thể không mang lại thỏa thuận hòa bình ngay lập tức, gọi đây chỉ là buổi "thăm dò" để đánh giá mức độ sẵn sàng đàm phán của Nga.

"Có lẽ chỉ trong hai phút đầu tiên của cuộc gặp, tôi sẽ biết chắc liệu có thể đạt thỏa thuận hay không", ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng hé lộ khả năng thỏa thuận sẽ bao gồm "trao đổi một số vùng lãnh thổ".

Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, Matxcơva muốn Kiev rút hoàn toàn khỏi các khu vực bị chiếm ở Donetsk và Luhansk, đổi lại Nga sẽ rút khỏi một số phần lãnh thổ hiện kiểm soát ở Sumy và Kharkiv, thuộc đông bắc Ukraine.

Tuy nhiên ông Zelensky kiên quyết bác bỏ phương án nhượng lãnh thổ cho Nga, đồng thời khẳng định ngừng bắn phải là bước đầu tiên trước khi tiến hành đàm phán hòa bình - quan điểm được các đồng minh châu Âu ủng hộ.

Ông Trump cho biết sau cuộc gặp với ông Putin, Tổng thống Zelensky sẽ được mời tham gia các vòng thương lượng tiếp theo, có thể song phương với ông Putin hoặc đàm phán ba bên cùng nhà lãnh đạo Nga.

Ngày 13-8, ông Trump sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với ông Zelensky và lãnh đạo Liên minh châu Âu, để trao đổi quan điểm trước hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.


***********

Sư tử núi mò vào nhà dân, tấn công bé gái ở California


MỹBé gái 11 tuổi bị sư tử núi tấn công khi đang chơi trong sân vườn của gia đình ở bang California và phải nhập viện điều trị vết thương.

Peter Tira, phát ngôn viên Sở Cá và Động vật hoang dã California, ngày 11/8 cho biết bé gái đang chơi gần chuồng gà trong vườn nhà ở thành phố Malibu vào tối 10/8 thì bị sư tử núi tấn công từ phía sau. Con vật cắn vào cánh tay, chân và phần lưng dưới của bé.

Mẹ cô bé nghe tiếng la hét của con mình và cùng một người con khác chạy tới. "Con sư tử chuyển sang đuổi theo người mẹ và đứa trẻ đó", Tira cho hay.

Chỉ khi một thành viên khác trong gia đình sử dụng súng điện tạo ra tiếng "tạch tạch", con sư tử núi mới hoảng sợ bỏ chạy. Bé gái bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Một con sư tử núi tại dãy núi Verdugos, bang California, Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ

Một con sư tử núi tại dãy núi Verdugos, bang California, Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ

Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã sau đó tìm thấy một con sư tử núi trong khu vực và quyết định an tử nó. Họ sẽ xét nghiệm ADN để xác định liệu đây có phải con vật đã tấn công bé gái hay không.

Sở Cá và Động vật hoang dã California ghi nhận 27 vụ sư tử núi tấn công người kể từ năm 1986, phần lớn không gây tử vong. Trường hợp gây tử vong gần nhất xảy ra vào tháng 3/2024, khi một con sư tử núi tấn công khiến nam thanh niên 21 tuổi ở Bắc California thiệt mạng.

Tháng 9 năm ngoái, sư tử núi tấn công bé trai 5 tuổi đang chơi gần bàn dã ngoại của gia đình tại công viên Malibu Creek, bang California. Cậu bé bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Huyền Lê (Theo ABC News, Los Angeles Times)


************

Châu Âu vượt Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine

Viện nghiên cứu Đức đánh giá tổng viện trợ của các nước châu Âu cho Ukraine lần đầu tiên vượt Mỹ kể từ tháng 6/2022.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel, có trụ sở tại Đức, ngày 12/8 cho biết tính đến cuối tháng 6, các nước châu Âu đã chuyển và cam kết viện trợ quân sự tổng cộng 93,7 tỷ USD cho Ukraine, từ khi xung đột giữa quốc gia này và Nga bùng phát tháng 2/2022. Trong khi đó, con số này của Mỹ là 75,3 tỷ USD.

Theo Viện Kiel, đây là lần đầu tiên châu Âu vượt Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 6/2022.

"Một phần đáng kể vũ khí viện trợ không được lấy từ các kho dự trữ, mà được mua trực tiếp từ các doanh nghiệp quốc phòng", Viện Kiel cho biết. "Điều này đồng nghĩa châu Âu đang vượt trước Mỹ về lượng vũ khí mua cho Ukraine từ các doanh nghiệp".

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa tại tỉnh Donetsk ngày 23/1. Ảnh: AP

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa tại tỉnh Donetsk ngày 23/1. Ảnh: AP

Taro Nishikawa, trưởng dự án Theo dõi Hỗ trợ Ukraine của Viện Kiel, đánh giá "đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của ngành sản xuất quốc phòng trong viện trợ quân sự cho Ukraine".

Trong tháng 5 và tháng 6, châu Âu đã dành 12,2 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó Đức đưa ra gói trị giá 5,8 tỷ USD, tiếp theo là Na Uy với 1,7 tỷ USD và Bỉ với 1,4 tỷ USD. Hà Lan, Anh và Đan Mạch thuộc nhóm quốc gia viện trợ khoảng 580-700 triệu USD.

Trong tổng số viện trợ quân sự mà châu Âu cam kết cho Ukraine trong tháng 5 và 6, có ít nhất 5,4 tỷ USD (chiếm 44%) sẽ được dùng để ký hợp đồng mua vũ khí. Các hợp đồng này chủ yếu ký với các công ty quốc phòng ở châu Âu, bao gồm cả một số doanh nghiệp đặt tại Ukraine.

Trong cùng kỳ, Mỹ đã duyệt bán lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, lô vũ khí này không thuộc diện hàng viện trợ do chính phủ Ukraine phải trả tiền cho chúng.

Mỹ từng là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, song điều này dần thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1. Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 10/8 cho biết ông "tin rằng Mỹ đã chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Ukraine".

"Nếu các nước châu Âu muốn tăng cường vai trò và mua vũ khí từ các công ty Mỹ, chúng tôi hoàn toàn đồng ý", ông Vance nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)


**********

Ukraine bác việc Nga đạt ưu thế ở Donetsk, Hungary từ chối nghị định ủng hộ Kiev

Tuấn Trần

Trả lời phỏng vấn trang tin Pravda.com.ua, phát ngôn viên nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine Viktor Trehubov nói rằng tình hình phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad không nghiêm trọng giống như những thông tin trước đó được giới truyền thông nước này công bố.

“Ở thời điểm hiện tại, tình hình ở các mặt trận Pokrovsk và Dobropillia đang gây bối rối cho những người không hiểu cách biên soạn bản đồ dựa trên các nguồn tin mở. Đối phương đang sử dụng chiến thuật thâm nhập, tức một số nhóm nhỏ lính Nga liên tục gây áp lực lên các vị trí phòng thủ của Ukraine”, ông Trehubov phân tích.

Ukraine 1.jpg
Binh sĩ và xe tăng Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine 

Vị sĩ quan Ukraine chia sẻ thêm rằng: “Chúng ta cần hiểu các nhóm lính đối phương được ghi nhận hiện diện ở những vị trí đó, đó là lý do vì sao các bản đồ cập nhật cho thấy ‘quân Nga đã tiến thêm 12 km sâu vào lãnh thổ Ukraine’. Nhưng mọi người phải hiểu rằng đối phương không kiểm soát những vùng đó”.

Trước đó, các trang Kyiv Independent và Militarnyi.com của Ukraine đồng loạt đưa tin quân đội Nga trong khoảng thời gian từ 6 – 11/8 đã giành được bước tiến lớn ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad khi vùng đỏ, tức nơi các đơn vị Moscow kiểm soát, tại đó đã mở rộng đáng kể.

Ukraine 2.jpg
Bản đồ chiến sự ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad hôm 6/8 và 11/8. Ảnh: Deep State của Ukraine

Hungary từ chối nghị định ủng hộ Kiev

Trang Kyiv Independent đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (12/8) đã từ chối ký vào tuyên bố chung của Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine. Được biết, tuyên bố chung này được các nước châu Âu đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Trong thông cáo chung trên, giới lãnh đạo các nước thành viên khối EU nhấn mạnh việc “biên giới quốc tế không thể thay đổi bằng vũ lực, và con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có sự góp mặt của chính quyền Kiev”.

Theo Kyiv Independent, Thủ tướng Hungary Orban từng nhiều lần từ chối ủng hộ các thông cáo EU đưa ra có nội dung ủng hộ Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo Hungary đã ngăn cản các lệnh trừng phạt EU nhằm vào Nga cũng như các gói viện trợ vũ khí khối này gửi cho Ukraine.


**********

Thượng đỉnh Alaska về Ukraina, hay thỏa thuận ngầm để đưa đầu tư Mỹ trở lại Nga ?

Thanh Hà

Vãn hồi hòa bình tại Ukraina không phải là ưu tiên của cả Trump lẫn Putin. Trong phiên giao dịch 11/08/2025, bốn ngày trước thượng đỉnh Alaska, chỉ số chứng khoán tại Matxcơva tăng giá, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư Nga trước những viễn cảnh kinh tế tươi sáng hơn : Mỹ ngừng các biện pháp trừng phạt Matxcơva về việc xâm chiếm Ukraina. Chấm dứt chiến tranh Ukraina hay thảo luận để đưa đầu tư của Mỹ trở lại Nga mới là trọng tâm thượng đỉnh Trump- Putin ngày 15/08/2025 ? 

Quảng cáo

Tháng 2/2025, một tuần lễ sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa tổng thống Mỹ thứ 47 Donald Trump và đồng cấp Nga Vladimir Putin, Quỹ đầu tư quốc gia của Nga dự phóng « từ quý 2/2025, một số công ty Mỹ sẽ quay lại » Nga. Cuối tháng 3/2025, đặc phái viên của điện Kremlin Kirill Dmitriev khẳng định, lãnh đạo hai nước đã « bắt đầu đàm phán về hợp tác khai thác đất hiếm và các dự án khác ở Nga ». Cũng nhân vật này, được báo Anh The Guardian trích dẫn, đã đầy tự tin tuyên bố các công ty dầu khí của Hoa Kỳ « không bỏ qua cơ hội tiếp cận tài nguyên của Nga ».

Washington dưới chính quyền Trump và điện Kremlin thẳng thắn nhìn nhận « những thỏa thuận kinh tế khổng lồ là một phần trong mối bang giao » giữa hai quốc gia, như tác giả cuốn Zero Sum: The Arc of International Business in Russia, Charles Hecker đã ghi nhận trên tạp chí tài chính Fortune.

Đất hiếm và khoáng sản, chiêu bài của Nga dễ « dụ » Mỹ 

Vào lúc Trung Quốc, một đối tác mật thiết của Nga, đã khai mào cuộc chiến đất hiếm với Hoa Kỳ, rồi Washington o ép Kiev để đạt cho bằng được một « thỏa thuận khổng lồ về khoáng sản » dễ dàng mở đường cho Putin dùng lá bài đất hiếm để « nói chuyện » với chủ nhân Nhà Trắng. Đầu tháng 3/2025, lãnh đạo điện Kremlin đã nhấn mạnh « sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ, gồm cả các tập đoàn nhà nước và tư nhân » trong các dự án đồng khai thác đất hiếm, và « Nga có thể giúp làm hạ nhiệt thị trường nhôm, qua việc cho phép xuất khẩu trở lại » mặt hàng này sang Hoa Kỳ.

Tổng thống Putin đã chỉ định một người thân tín dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Washington : Kirill Dmitriev là một chuyên gia về tài chính từng được đào tạo và giàu kinh nghiệm ở Hoa Kỳ. Ông hiện điều hành Quỹ đầu tư quốc gia của Nga và được Thời Báo Matxcơva mệnh danh là người đã « kiến tạo chiến lược mang những dự án đầy hứa hẹn ra để chiêu dụ » Donald Trump, đặc biệt là những dự án về khoáng sản, do Nga được cho là 1 trong 5 quốc gia tiềm năng nhất trên thế giới về đất hiếm. Nhà nghiên cứu Alexandra Prokopenko trong một bài viết trên trang mạng của trung tâm Carnegie Politika cảnh báo Quỹ đầu tư quốc gia của Nga có thể là « bãi đáp cho vốn đầu tư của Mỹ ». Số tiền đó sẽ được dành để « phát triển các lĩnh vực đang trong tay những nhân vật thân cận với tổng thống Vladimir Putin ».

Vẫn Thời Báo Matxcơva nhắc lại, dưới tác động chiến tranh Ukraina và chính sách trừng phạt Matxcơva, xuất khẩu của Mỹ sang Nga năm 2024 bị đẩy xuống còn khoảng 500 triệu đô la, trái lại thì Hoa Kỳ vẫn mua vào đến 3 tỷ đô la nguyên liệu và cả năng lượng của Nga. Trước 2022, Mỹ từng là « nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất » vào Nga, tham gia nhiều tập đoàn của Nga như Yandex trong lĩnh vực tin học, hay Ozon chuyên về mua bán trên mạng.  

Đôi bên cùng đang « diễn tuồng »

Câu hỏi kế tiếp là liệu Nga-Mỹ có dễ hợp tác về kinh tế hay không, Maximilian Hess, sáng lập viên công ty tư vấn Ementena Advisory, Luân Đôn cho rằng « đầu tư hay hợp tác với Matxcơva sẽ không dễ, nhất là khi liên quan đến những dự án nhạy cảm » như khai thác tài nguyên quốc gia. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực như năng lượng, Nga và Mỹ là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp : Washington luôn gây áp lực với Bruxelles đòi Liên Hiệp Châu Âu « mua khí hóa lỏng của Mỹ thay vì nhập khẩu nguyên liệu này của Nga ». Trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, New Delhi cũng đang « khốn đốn » vì lách lệnh cấm vận dầu hỏa của Nga … Do vậy, những đề xuất hay tuyên bố « hợp tác Nga-Mỹ » về khoáng sản và đất hiếm « chỉ là một màn trình diễn », « thực chất không nhiều » « môi trường làm ăn ở Nga không mấy thân thiện » như chuyên gia về Nga của viện Chatham House - Luân Đôn, Timothy Ash ghi nhận.

Dù vậy, một bên là Vladimir Putin chính thức kêu gọi Mỹ đầu tư vào Nga và bên kia, đích thân Donald Trump (ngày 24/02/2025) xác nhận « thảo luận nghiêm túc » về những « thỏa thuận lớn để phát triển kinh tế » giữa hai nước, mọi việc đang « tiến triển tốt ». Vẫn trên mạng xã hội cá nhân, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định « hợp tác kinh tế với Nga bảo đảm người dân Mỹ lấy lại được hàng chục tỷ đô la, đó là số tiền Mỹ đã viện trợ và cấp thiết bị quân sự cho Ukraina ».

Matxcơva hiểu rằng Trump thích những « dự án chóng sinh lợi, dễ đem về lợi nhuận cao và nhất là dễ có sức thu hút các phương tiện truyền thông », như Alexandra Prokopenko phân tích.

Còn nhìn từ Matxcơva, hợp tác với Hoa Kỳ là chìa khóa tốt nhất để phá vỡ vòng vây cấm vận của phương Tây, đồng thời tiếp cận công nghệ cao và thiết bị điện tử của Âu, Mỹ. Trong bối cảnh đó, báo tài chính Mỹ Bloomberg ngày 12/08/2025 đặt câu hỏi liệu tổng thống Trump có sẽ lại bị đồng cấp Putin « qua mặt » lần nữa tại thượng đỉnh Alaska ngày 15/08/2025?  

Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV (ngày 09/08/2025) phóng viên Olivier Weber cũng cho rằng, chấm dứt chiến tranh Ukraina chỉ là một phần trong số các hồ sơ sẽ được Putin à Trump thảo luận tại Alaska trong vài ngày nữa. Cả hai cùng không muốn « có bất kỳ một sự hiện diện nào khác » của Liên Âu hay của quốc gia liên quan là Ukraina:

« Donald Trump mong muốn một mối quan hệ cá nhân cực kỳ mạnh mẽ với Vladimir Putin, do đó trên nguyên tắc, tại thượng đỉnh lần này, có thể là Ukraina, Liên Âu và cả NATO cùng đứng ngoài, để chiều theo ý tổng thống Nga. Về phía Matxcơva, Putin cũng sẽ làm tất cả để Trump hài lòng vì vừa muốn Ukraina nhượng lãnh thổ và hơn thế nữa, Nga đang chờ đợi Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận. (...) Trên nguyên tắc thượng đỉnh Alaska hoàn toàn thuận lợi cho Matxcơva. (…) Điều mà Kremlin muốn tránh bằng mọi giá là Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt, và nhất là áp dụng các biện pháp trừng phạt gián tiếp nhắm vào những khách hàng của Nga. Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu khí của Nga với giá rẻ. Mỗi ngày Nga sản xuất 4,7 triệu thùng dầu. Thiệt hại từ đòn trừng phạt này sẽ rất nghiêm trọng.

(…) Tổng thống Putin thừa biết lãi suất ngân hàng Nga hiện tại ở khoảng 20-21 %, tức là ở ngưỡng quá cao. Bằng mọi giá ông muốn tránh để kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng cho hai năm sắp tới.

(…) Tuy nhiên, đây sẽ không là một cuộc họp thượng đỉnh mang lại hòa bình, mà chỉ dẫn tới lệnh ngừng bắn và có thể là phía Nga sẽ rút quân khỏi một số vùng trên lãnh thổ Ukraina, như những thông tin hiện có do Nhà Trắng cung cấp.

Có khả năng hai vùng Luhansk và Donetsk sẽ vẫn do Nga kiểm soát, nhưng quân Nga sẽ dừng lại ở địa điểm đang chiếm đóng, lùi bước và sẽ không đi xa hơn. Ngay cả trong việc đình chiến cũng có lợi cho phía Nga, giúp cho lực lượng quân sự của Nga lấy lại sức. Ukraina rất sợ kịch bản này. Trái lại với Mỹ, điều quan trọng là phải đạt được một chút kết quả gì đó để cho phép Trump khoe thành tích ông là một nhà trung gian hòa giải hiệu quả. Điều quan trọng nhất đối với Donald Trump là thượng đỉnh Alaska sẽ thỏa mãn được cái « tôi » quá lớn của ông ấy.

Về phía Nga, rõ ràng là Vladimir Putin rất hài lòng khi đàm phán riêng với nguyên thủ Mỹ không qua bất kỳ một trung gian nào khác, nhất là không muốn tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tham dự.

Nhìn đến Ukraina, về cơ bản, việc Mỹ càng lúc càng ít cấp vũ khí cho Kiev khiến Ukraina kiệt quệ. Kiev và công luận Ukraina luôn khẳng định muốn giữ tất cả lãnh thổ. Điều này có thực tế hay không ? Tôi không dám chắc ».

Người muốn khoe thành tích, kẻ muốn bẻ gấy vòng vây cấm vận

Nhìn từ Mỹ, báo tài chính The Wall Street Journal trích lời Guy Anderson, chuyên theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, khẳng định : Đối với ông Putin thì ưu tiên lần này tại Alaska không phải là Ukraina, mà là thuyết phục tổng thống Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt đang gây phương hại đến thu nhập của các tập đoàn năng lượng của nước Nga, mà đây vốn là những nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Matxcơva:

 « Từ khi xâm lược Ukraina, Matxcơva đã tăng chi tiêu quân sự. Hồi 2022, chi tiêu quốc phòng của Nga khoảng 50 tỷ đô la một năm. Hiện nay, ngân sách đó là 150 tỷ đô la. Dưới tác động các biện pháp trừng phạt của phương Tây, năm đó, kinh tế Nga đã suy giảm nghiêm trọng. GDP giảm 2 %. Nhưng điều thú vị là kinh tế của nước này đã nhanh chóng bật dậy trở lại. Trong khi đó Liên Âu mất hẳn thị trường của Nga. Matxcơva chuyển sang trông cậy chủ yếu vào Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng giờ đây, Hoa Kỳ đòi mở rộng các biện pháp trừng phạt đến các khách hàng của Matxcơva. Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang mua vào đến 50 % tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hỏa của Nga. Đây sẽ là một thảm họa đối với Matxcơva vì xuất khẩu năng lượng bảo đảm đến 1 phần 3 ngân sách liên bang hàng năm ».

Tuần báo Anh The Economist ghi nhận : Thứ Sáu 08/08/2005 là hạn chót để tổng thống Mỹ đưa ra một quyết định mạnh mẽ đòi Nga ngừng chiến tranh Ukraina. Đến cuối ngày, Nhà Trắng thông báo thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska. Một lần nữa Trump tuyên bố rất hùng hồn, nhưng luôn áp dụng chiến thuật « dơ cao đánh khẽ » và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhân điện Kremlin.


**********

Đài Loan sơ tán gần 2.000 người trước khi bão Podul đổ bộ

Giới chức Đài Loan sơ tán gần 2.000 người trong lúc bão Podul tiến gần và dự kiến đổ bộ lên hòn đảo vào ngày mai.

Cơ quan khí tượng đảo Đài Loan hôm nay cho biết bão Podul dự kiến đổ bộ vào bờ biển đông nam vào ngày 13/8, sau đó quét qua hòn đảo và đi vào eo biển Đài Loan. Tốc độ gió tại khu vực tâm bão có thể lên tới 133 km/h, giật 166 km/h.

31.000 lính phòng vệ Đài Loan đã được điều động để ứng phó với bão và tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo. Các hãng hàng không Uni Air và Mandarin Airlines đã hủy toàn bộ chuyến bay trên đảo Đài Loan vào ngày mai.

Ngư dân buộc thuyền tại cảng ở huyện Nghi Lan, đảo Đài Loan ngày 12/8 trước khi bão Podul đổ bộ. Ảnh: AFP

Ngư dân buộc thuyền tại cảng ở huyện Nghi Lan, đảo Đài Loan ngày 12/8 trước khi bão Podul đổ bộ. Ảnh: AFP

Các khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bão Podul là huyện Hoa Liên, Đài Đông, Gia Nghĩa và miền nam đảo Đài Loan. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân trên đảo cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh và mưa lớn ngày 13-14/8.

Giới chức Đài Loan sơ tán 700 người khỏi nhà ở huyện Hoa Liên và 1.100 người khỏi vùng núi thuộc thành phố Cao Hùng. Theo một chuyên gia khí tượng, Cao Hùng và huyện Bình Đông lân cận có thể hứng lượng mưa 400-600 mm trong ngày 12-14/8, lượng mưa ở các khu vực khác là hơn 350 mm.

Hướng đi dự kiến của bão Podul. Đồ họa: Google

Hướng đi dự kiến của bão Podul. Đồ họa: Google

Khu vực miền trung và miền nam đảo Đài Loan vẫn trong quá trình khôi phục sau hậu quả của bão Danas và mưa lớn trong những tuần qua.

Bão Danas đổ bộ vào Đài Loan hồi đầu tháng 7 với lượng mưa lên tới 500 mm ở miền nam hòn đảo, khiến hai người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đợt mưa lớn kéo dài ngày 28/7-4/8 khiến 5 người thiệt mạng, ba người mất tích và 78 người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm