(Reuters) - Philippines tố cáo hành động « nguy hiểm »của quân đội Trung Quốc trong vụ va chạm ở bãi cạn Scarborough. Trong
thông cáo ngày 12/08/2025, bộ Ngoại Giao Philippines cho biết một tàu
hải cảnh Trung Quốc đã bám theo tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển
Philippines (PCG) tiếp viện nhu yếu phẩm cho hàng chục ngư dân hoạt động
quanh bãi cạn Scarborough. Một tàu hải quân Trung Quốc bất ngờ cắt
ngang đường đi, va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc và làm hư hại mũi
tàu. Đây là vụ va chạm đầu tiên được biết đến giữa các tàu Trung Quốc
trong khu vực. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines đáng
giá « mục tiêu thực sự của tàu Hải quân PLA là đâm vào (tàu) Cảnh sát biển Philippines ». Ngày 12/08, trang Indo-Pacific Defense Forum cho rằng vụ tai nạn ở Biển Đông cho thấy "văn hóa quân sự thiếu chuyên nghiệp của Trung Quốc."
(AFP) - Tòa án Thái Lan sẽ ra phán quyết về thủ tướng Paetongtarn cuối tháng này.
Tòa Bảo Hiến Thái Lan sẽ ra phán quyết vào ngày 29/08 về vụ kiện nhằm
phế truất thủ tướng Shinawatra liên quan cách bà xử lý tranh chấp biên
giới với Cam Bốt. Paetongtarn, con gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra,
nhậm chức chưa đầy một năm và đã bị tạm đình chỉ chức vụ từ tháng trước
sau khi một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà với cựu thủ tướng Cam
Bốt Husen bị rò rỉ. Một nhóm thượng nghị sĩ bảo thủ đã đệ đơn kiện, cáo
buộc Paetongtarn hành xử thiếu chuyên nghiệp và vi phạm đạo đức lãnh đạo
liên quan đến vụ tranh chấp biên giới với Cam Bốt, dẫn đến đụng độ quân
sự đẫm máu nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều thập kỷ.
(AFP) - Hàn Quốc : Phu nhân cựu tổng thống Yoon Suk Yeol bị bắt.
Bà Kim Keon Hee đã bị bắt tối 12/08/2025 sau buổi thẩm vấn về hàng loạt
cáo buộc, trong đó có thao túng thị trường chứng khoán, tham nhũng.
Ngày 13/08, tư pháp Hàn Quốc đã khám xét các văn phòng của đảng Quyền
lực Nhân dân (PPP) để tìm bằng chứng về thao túng bầu cử Quốc Hội, một
trong những cáo buộc mà bà Kim Keon Hee bị truy tố. Cựu tổng thống Yoon
Suk Yeol bị khai trừ khỏi đảng PPP sau khi bị tước mọi chức danh. Đây là
lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, vợ chồng cựu tổng thống cùng bị
bắt giữ.
(Yonhap) - Hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân « đầu tiên » của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Hãng
tin Hàn Quốc hôm nay, 13/08/2025, cho biết nhân chuyến thăm cấp Nhà
nước tại Hàn Quốc của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, tổng
công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hôm 11/08, về đào tạo nhân lực năng
lượng hạt nhân. Thỏa thuận quy định việc thành lập một nhóm công tác
chung, cùng thiết kế các chương trình đào tạo nhân lực và hợp tác quản
lý các đào tạo này. Đây là hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân
đầu tiên của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. PVN là đơn vị được
giao thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-2. Lãnh đạo tổng
công ty Hàn Quốc Kim Dong-cheol tuyên bố «KEPCO là đối tác tốt nhất, có
trình độ chuyên môn quốc tế cao nhất trong việc xây dựng nhà máy hạt
nhân và có thể nhanh chóng triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Việt
Nam».
(AFP) - Lãnh đạo Nhật, Hàn gặp nhau tuần tới.
Nguồn tin của chính phủ hai nước cho biết, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae
Myung sẽ tới Tokyo ngày 23–24/08 để gặp thủ tướng Nhật Bản Shigeru
Ishiba, trước khi sang Washington ngày 25/8 hội đàm với tổng thống Mỹ
Donald Trump về thỏa thuận thương mại mới. Hai lãnh đạo Hàn-Nhật dự kiến
thảo luận về việc củng cố hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác ba bên
với Mỹ và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.
(Reuters) - Trung Quốc trả đũa hai 2 ngân hàng Châu Âu. Hôm
nay bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo vừa áp đặt biện pháp trả đũa hai
ngân hàng của Liên Âu : UAB Urbo Bankas và AB Mano Bankas của Litva,
cấm 2 ngân hàng này giao dịch và hợp tác với tổ chức, cá nhân tại Trung
Quốc, sau khi EU trừng phạt hai ngân hàng Trung Quốc có liên hệ với Nga.
Bắc Kinh kêu gọi EU sửa chữa “hành động sai trái” và bảo vệ hợp tác
song phương.
(Reuters) - Úc và Vanuatu ký kết hiệp định an ninh và kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Úc
và quần đảo Vanuatu hôm nay 13/08/2025 đã đạt được một thỏa thuận chiến
lược trị giá tương đương hơn 326 triệu đô la Mỹ. « Hiệp định Nakamal »
sẽ được triển khai trong 10 năm, tập trung vào hợp tác an ninh, thúc đẩy
thương mại, cải thiện kinh tế và mở rộng chương trình di chuyển lao
động. Phó thủ tướng Úc Richard Marles nhấn mạnh hai nước chia sẻ « một
vận mệnh chung » và cùng cam kết bảo vệ môi trường an ninh khu vực.
(AFP) - Quân đội Israel « phê duyệt » kế hoạch chiếm thành phố Gaza, thành phố lớn nhất của dải Gaza. Theo
Quân đội Israel hôm nay, 13/08/2025, tổng tham mưu trưởng, trung tướng
Eyal Zamir, « đã phê duyệt khuôn khổ chính cho kế hoạch tác chiến của
quân đội tại thành phố Gaza ». Sau 22 tháng chiến tranh, Israel dự định
kiểm soát thành phố phía bắc này và các trại tị nạn lân cận, một trong
những khu vực đông dân nhất của dải Gaza, để phá hủy « thành trì cuối
cùng » của Hamas.
(AFP) - Dải Gaza : Ai Cập muốn làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới. Tổ
chức Hamas hôm nay, 13/08/2025, thông báo một phái đoàn Hamas đã đến
Cairo để « đàm phán sơ bộ » với các quan chức Ai Cập về một lệnh ngừng
bắn mới. Hôm qua, Ai Cập tuyên bố đang hợp tác với Qatar và Hoa Kỳ hướng
tới một lệnh ngừng bắn 60 ngày tại dải Gaza.
(AFP) - Gaza : Liên Âu và 24 nước tố cáo khủng hoảng nhân đạo « không bút nào tả xiết ». Hôm
qua, 12/08/2025, Liên Hiệp Châu Âu cùng 24 nước, trong đó có Vương quốc
Anh, Nhật Bản, Canada, Úc, đã ra một tuyên bố chung kêu gọi hành động
khẩn cấp để ngăn chặn « nạn đói đang diễn ra trước mắt chúng ta »,
« khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã lên đến mức không bút nào tả xiết ».
Các nước kêu gọi Israel « cho phép tất cả các đoàn xe cứu trợ nhân đạo
của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và loại bỏ các rào cản với nhân
viên cứu trợ ».
(AFP) - Tên lửa Ariane 6 đưa một vệ tinh thế hệ mới cải thiện dự báo thời tiết toàn cầu.
Lần phóng thứ ba và là chuyến bay thương mại thứ hai của tên lửa châu
Âu Ariane 6 đã diễn ra thành công tối 12/08/2025 từ trung tâm vũ trụ
Kourou ở Guyane thuộc Pháp. Vệ tinh MetOp-SG-A1 nặng 4 tấn được tập đoàn
Airbus Quốc Phòng và Không gian (Airbus Defence and Space) chế tạo cho
Tổ chức Khai thác Vệ tinh Khí tượng Châu Âu (Eumetsat) theo hợp đồng với
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Được đưa vào quỹ đạo và hoạt động ở độ
cao khoảng 800 km, vệ tinh có nhiệm vụ cải thiện độ chính xác của dự báo
thời tiết và hiểu biết về khí hậu.
************
Tổng thống Trump cáo buộc truyền thông đưa tin sai lệch trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Nga
Trước
thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska ngày 15-8, Tổng thống
Trump đã lên án giới truyền thông, cáo buộc họ đưa tin thiên lệch nhằm
hạ thấp ông, đồng thời khẳng định Mỹ “đang chiến thắng trên mọi mặt
trận".
Tổng thống Trump phát biểu với báo chí tại Phòng họp báo ở Nhà Trắng hôm 11-8 - Ảnh: REUTERS
Ngày
13-8, Tổng thống Trump đã công kích mạnh mẽ giới truyền thông ngay
trước cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn
ra ngày 15-8 tại Alaska, cáo buộc họ "không công bằng" và ví báo chí như
"những kẻ bệnh hoạn và thiếu trung thực".
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc truyền thông đưa tin "thiên lệch" nhằm hạ thấp ông, bất kể ông có làm gì.
Vị
tổng thống cũng đặc biệt chỉ trích cựu cố vấn an ninh quốc gia John
Bolton, người từng làm việc dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump, gọi ông này
là "kẻ thất bại bị sa thải" và "người ngu ngốc".
Nguyên nhân là
vì trước đó, ông Bolton nhận định việc tổ chức cuộc gặp với ông Putin
ngay trên lãnh thổ Mỹ đã là "một chiến thắng lớn cho (Tổng thống)
Putin", theo trang The Hill.
"Truyền thông giả đang làm
việc ngoài giờ (ngoài giờ thì không đánh thuế!). Nếu tôi lấy được cả
Matxcơva và Leningrad (thành phố Saint Petersburg ở Nga ngày nay - PV)
về miễn phí như một phần thỏa thuận với Nga, họ vẫn sẽ nói tôi đã đàm
phán tệ", ông Trump viết.
Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc giới
truyền thông "bị tha hóa" và "có lẽ ghét đất nước này", đồng thời khẳng
định "chúng ta đang chiến thắng trên mọi mặt trận".
Trước đó, ông
Trump từng gợi ý về khả năng Ukraine "đổi đất" với Nga trong các cuộc
đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, nhưng ý tưởng này đã bị Kiev và châu Âu
bác bỏ vì toàn bộ lãnh thổ liên quan đều thuộc Ukraine.
Nhà Trắng
và Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó giảm nhẹ ý nghĩa của thông điệp này, gọi
cuộc gặp Alaska chỉ là "một buổi lắng nghe" thay vì đàm phán trực tiếp,
theo trang Kyiv Post ngày 13-8.
Hội nghị thượng đỉnh giữa
hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ được thống nhất sau chuyến thăm Matxcơva của
đặc phái viên Nhà Trắng, trong bối cảnh lời kêu gọi nhiều tháng qua của
Kiev về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa được đáp ứng.
Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Zelensky sẽ không được mời tham dự cuộc họp tại Alaska.
Ông
Trump từng tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt và thuế quan bổ sung nếu Nga
không tiến tới lệnh ngừng bắn trước ngày 8-8, nhưng không có hành động
nào được thực hiện dù Matxcơva tới nay vẫn chưa có bước nhượng bộ.
**********
Ngấm đòn thuế quan, Ấn Độ mất niềm tin vào quan hệ đối tác với Mỹ
Thu Hằng
5–6 minutes
New
Delhi mất niềm tin vào quan hệ đối tác với Mỹ do bị tổng thống Donald
Trump gây sức ép vì « làm ăn » với Nga, trong khi Trung Quốc vừa được
hoãn áp thuế mới thêm 90 ngày. Từ ngày 27/08/2025, hàng hóa của Ấn Độ sẽ
bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu 50%. Theo giới chuyên gia, « không một sản
phẩm nào của Ấn Độ còn có thể cạnh tranh được với mức thuế 50% ».
Đăng ngày:
5 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Ngày 06/08, tổng thống Trump giải thích « chính phủ Ấn Độ đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga ».
Liệu trong hai tuần, cho đến ngày 27/08, Ấn Độ, một trong những nước
nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, có thể tìm được giải pháp để thay
thế 1/3 khối lượng nhập khẩu dầu hiện nay?
Nổi tiếng là công xưởng
của thế giới, Ấn Độ xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, từ hàng may
mặc đến điện tử. Mức thuế 50% đe dọa nhiều ngành công nghiệp như dệt
may, đá quý, hải sản, sử dụng khối lượng lớn lao động ở Ấn Độ. Nhiều
doanh nghiệp khẳng định với AFP rằng các đơn đặt hàng của đối tác Mỹ bắt
đầu trì trệ, tác động đến doanh thu lên tới vài triệu đô la, cũng như
nguồn sống của hàng trăm nghìn lao động tại nền kinh tế lớn thứ 5 thế
giới.
Ví dụ, tương lai của 15.000 đến 16.000 nhân viên của tập
đoàn dệt may Creative Group bị đe dọa, do thị trường Mỹ chiếm tới 80%
khối lượng hàng xuất khẩu. Khoảng 150.000-200.000 nhân viên của tập đoàn
kim cương, đá quý D. Navinchadra Exports cũng bị ảnh hưởng. Theo Viện
Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI) của Ấn Độ, giao dịch
trong nhiều lĩnh vực như may mặc, sẽ bị giảm đến 60%.
Còn Moody’s cảnh báo « sự chênh lệch quá lớn về mức thuế » có thể « làm đảo ngược nhiều thành công tích lũy từ những năm qua về sức hấp dẫn đầu tư »
của Ấn Độ. Trên thực tế, nhiều tập đoàn lớn tính tới việc di dời sản
xuất sang các nước láng giềng để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Pearl
Global Industries dự kiến huy động các nhà máy của họ ở Việt Nam hoặc ở
Bangladesh, trong khi Gokaldas Exports không loại trừ khả năng gia tăng
sản xuất ở Ethiopia và Kenya, những nước chỉ bị Mỹ đánh thuế 10%.
Ấn Độ không thể giảm ngay nhập khẩu dầu thô Nga
Với
đòn thuế 50%, chính quyền Mỹ hiện nay không còn coi Ấn Độ là đối tác,
mà là bạn hàng chính của Nga, giúp Matxcơva tiếp tục cuộc chiến ở
Ukraina. Theo nhà cung cấp dữ liệu và phân tích toàn cầu Kpler, được
trang India Express trích dẫn ngày 11/08, Ấn Độ hiện vẫn nhập khẩu từ
Nga khoảng 1,7-2,0 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 38% tổng lượng
dầu thô nhập khẩu. Số lượng dầu nhập khẩu thực tế có giảm nhẹ, nhưng
chủ yếu là do các nhà máy lọc dầu đang được bảo dưỡng định kỳ.
Nhà phân tích Sumit Ritolia tại Kpler cho biết « việc
giảm sản lượng dầu thô của Nga không đơn giản như việc bật công tắc -
nó gắn liền với các hợp đồng dài hạn, thiết lập hoạt động và khả năng
thích ứng của thị trường, không thể hoàn tất chỉ sau một đêm ». Cho
nên, sức ép thuế quan của Washington đối với New Dehli sẽ chưa thu được
kết quả như kỳ vọng trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15/08.
Quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn sứt mẻ
Ngoài ra, Matxcơva rất trau chuốt mối quan hệ với New Delhi. Bộ Ngoại Giao Nga thông báo ngoại trưởng Lavrov sẽ đối thoại về « quan hệ đối tác chiến lược »
với đồng nhiệm Ấn Độ ngày 21/08. Chính phủ của thủ tướng Modi được Nga
thông báo về diễn biến cuộc gặp với đặc sứ Mỹ Steve Witkoff. Cố vấn an
ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval được tổng thống Putin tiếp tại Matxcơva.
Ngược lại, Ấn Độ bị tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là « nền kinh tế giãy chết » giống Nga, không có lợi cho Mỹ, vì « giá của họ nằm trong số những mức giá cao nhất thế giới ». « Việc
ông Trump sử dụng những từ ngữ nặng nề như vậy đã khiến New Delhi mất
dần niềm tin vào khả năng Mỹ là một đối tác tin cậy cho Ấn Độ về lâu
dài », theo đánh giá của ông Amitabh Kant, nguyên đại diện của Ấn
Độ tại G20 (2022- 2025) khi trả lời đài truyền hình Ấn Độ NDTV ngày
11/08.
Từ hai thập niên qua, Mỹ và Ấn Độ xây dựng mối quan hệ
chiến lược, từ hợp tác không gian, quốc phòng, công nghệ chiến lược, đến
các ưu tiên an ninh chung, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Liệu tổng thống Mỹ đang để mất một đồng minh chiến lược để kiềm chế ảnh
hưởng của Trung Quốc trong khu vực ? Theo khuyến cáo của ông Amitabh
Kant, Ấn Độ « không bao giờ được thỏa hiệp khi bị hăm dọa ». Tuy nhiên, vì Mỹ là một « thị trường chủ đạo », trước mắt New Delhi « phải cố gắng tìm ra một giải pháp đôi bên cũng có lợi ».
***********
Israel tăng cường không kích thành phố Gaza, 123 người chết chỉ trong 24 giờ
HÀ ĐÀO
Quân
đội Israel hôm 13-8 tiếp tục oanh tạc dữ dội thành phố Gaza trước kế
hoạch tái chiếm khu vực này, khiến thêm 123 người thiệt mạng chỉ trong
24 giờ, Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ cơ quan y tế ở Gaza.
Một
người phụ nữ ôm thi thể người thân thiệt mạng, sau khi Israel tiến hành
không kích thành phố Gaza vào sáng sớm 13-8 - Ảnh: REUTERS
Đây là số người tử vong trong ngày cao nhất được ghi nhận trong một tuần, diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Hamas đang nối lại các cuộc gặp với trung gian Ai Cập ở Cairo, nhằm tìm đường chấm dứt giao tranh và đưa viện trợ vào Gaza.
Giữa
lúc căng thẳng leo thang, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lặp lại
quan điểm gây tranh cãi - trong khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng
hộ mạnh mẽ - rằng người Palestine nên rời khỏi Gaza.
Ông nói với
kênh i24NEWS: "Họ không bị ép buộc rời đi, mà họ sẽ được phép rời đi.
Tất cả những ai quan tâm đến người Palestine, nói muốn giúp họ thì hãy
mở cửa biên giới của mình và ngừng chỉ trích chúng tôi".
Đề xuất
này vốn vấp phản ứng dữ dội nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới, những
người cảnh báo việc di dời dân Gaza có thể tái hiện "Nakba" - thảm kịch
năm 1948 khi hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ hoặc bị trục
xuất khỏi quê hương trong cuộc chiến lập quốc của Israel.
Giới
chức Tel Aviv cho biết việc tái chiếm thành phố Gaza - khu vực từng bị
Israel kiểm soát vào đầu cuộc chiến trước khi rút quân - có thể diễn ra
trong vài tuần tới, đồng nghĩa một lệnh ngừng bắn vẫn còn khả thi, dù
đàm phán đang bế tắc và giao tranh vẫn tiếp diễn.
Người dân Gaza
cho biết trong những ngày qua, máy bay và xe tăng Israel đã tấn công dữ
dội các khu vực phía đông thành phố, với nhiều ngôi nhà bị san phẳng tại
Zeitoun và Shejaia trong đêm.
Bệnh viện Al-Ahli cũng thông báo 12
người thiệt mạng trong một vụ không kích ở Zeitoun. Xe tăng Israel cũng
phá hủy nhiều nhà ở phía đông Khan Younis, trong khi hỏa lực Israel ở
trung tâm Gaza khiến 9 người tìm kiếm viện trợ thiệt mạng.
Cơ quan
y tế Gaza cho biết chỉ trong 24 giờ qua, đã có thêm 8 người - gồm 3 trẻ
em - chết vì đói và suy dinh dưỡng, nâng tổng số lên 235 người (106 trẻ
em) thiệt mạng vì lý do trên kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Israel đã
bác bỏ các số liệu này.
Người dân Palestine tranh nhau hàng cứu trợ hôm 12-8 - Ảnh: REUTERS
Trong
khi đó, trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya đã gặp các quan chức
Ai Cập tại Cairo để bàn về việc chấm dứt chiến tranh và đưa viện trợ
trở lại Gaza.
Nguồn tin an ninh từ Ai Cập cho biết các cuộc thảo
luận còn đề cập đến khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, trong
đó Hamas từ bỏ quyền quản lý và giao nộp vũ khí.
Theo chia sẻ của
một quan chức Hamas, nhóm sẵn sàng cân nhắc mọi ý tưởng nếu Israel chấm
dứt chiến tranh và rút quân, nhưng "việc hạ vũ khí trước khi chấm dứt
chiếm đóng là điều không thể".
Trước tình hình giao tranh tiếp
diễn và thương vong dân sự gia tăng, áp lực quốc tế cũng ngày càng mạnh
mẽ. Ngoại trưởng 24 nước, gồm Anh, Canada, Úc, Pháp và Nhật Bản, tuần
này đã mô tả khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ở mức "không thể tưởng tượng
nổi" và kêu gọi Israel cho phép viện trợ không hạn chế.
Đáp lại,
Israel cho biết đã tăng cường luồng hàng hóa vào Gaza, kèm các khoảng
tạm dừng giao tranh hằng ngày để phân phối cứu trợ.
*********
Hậu trường chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin
8–10 minutes
Thời
gian gấp rút cùng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh
Trump - Putin khiến Nhà Trắng gặp không ít khó khăn khi chuẩn bị cho sự
kiện.
Cuối tuần qua, các quan chức Mỹ phải gấp rút tìm
kiếm và chốt địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Alaska vào
ngày 15/8 giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir
Putin. Họ nhanh chóng phát hiện ra một trở ngại lớn. Mùa hè là mùa du
lịch cao điểm ở Alaska, vì thế số địa điểm đủ điều kiện và sẵn sàng đón
tiếp hai lãnh đạo vô cùng hạn chế.
Một số người có ảnh hưởng ở
Alaska đã liên hệ với Nhà Trắng, đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh
tại tư dinh. Dù vậy, các quan chức Nhà Trắng vẫn ráo riết tìm kiếm hàng
loạt địa điểm tiềm năng ở Juneau, thủ phủ bang, cùng thành phố Anchorage
và Fairbanks.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN
Những
người tổ chức sau đó đã nhận định rằng thành phố duy nhất trong bang có
lựa chọn khả thi là Anchorage. Và chỉ Căn cứ Liên hợp
Elmendorf-Richardson, nằm ở rìa phía bắc thành phố, mới đáp ứng được các
yêu cầu an ninh cho cuộc gặp lịch sử này. Tuy vậy, Nhà Trắng vẫn hy
vọng có thể tránh việc đón tiếp Tổng thống Putin và đoàn quan chức Nga
tại một căn cứ quân sự Mỹ.
Những chi tiết trên nhấn mạnh các thách
thức mà giới chức Mỹ phải đối mặt khi tổ chức cuộc họp, đánh dấu lần
đầu tiên sau hơn 4 năm hai lãnh đạo Mỹ - Nga gặp mặt. Hội nghị vẫn trong
quá trình chuẩn bị và theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei
Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 12/8 đã điện đàm để thảo luận
"một số khía cạnh trong công tác sắp xếp".
Thông thường, một hội
nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với đối thủ hàng đầu như Nga chỉ diễn ra sau
các cuộc đàm phán sâu rộng về chương trình nghị sự. Tuy nhiên, bản thân
Tổng thống Trump đã nói rằng ông xem cuộc gặp sắp tới như phiên "thăm
dò" với ít kỳ vọng về đột phá. Nhà Trắng trong khi đó gọi đây là "phiên
lắng nghe".
"Tổng thống nghĩ 'tôi phải đối mặt với người đàn ông
này. Tôi cần gặp ông ấy trực tiếp. Tôi cần nghe ông ấy nói chuyện. Tôi
cần đưa ra đánh giá bằng cách nhìn thẳng vào ông ấy'", Ngoại trưởng
Rubio cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 12/8, giải thích lý do 5 cuộc
điện đàm trước đó chưa đủ để giúp ông chủ Nhà Trắng xác định ý định của
lãnh đạo Điện Kremlin.
Theo các nguồn thạo tin, chính quyền Trump
và Điện Kremlin đã chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh
sau quá trình thảo luận kéo dài. Những người này cho biết có rất ít địa
điểm phù hợp với cuộc gặp, đặc biệt là sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế
(ICC) phát lệnh bắt Tổng thống Putin vào năm 2023.
Do lệnh bắt từ
ICC, Nga đã từ chối một địa điểm ở châu Âu. Kể cả những thành phố như
Vienna hay Geneva, nơi các lãnh đạo Mỹ - Nga đã gặp nhau từ thời Chiến
tranh Lạnh, cũng bị bác bỏ.
Ở chiều ngược lại, mặc dù Tổng thống
Putin đề xuất rằng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là địa điểm
"hoàn toàn phù hợp", nhiều quan chức Nhà Trắng lại muốn tránh một
chuyến đi dài khác tới Trung Đông sau chuyến thăm của Tổng thống Trump
hồi tháng 5.
Theo các nguồn tin, cuối cùng, phương án thu hẹp lại
còn hai địa điểm là Mỹ và Hungary, do Thủ tướng Viktor Orban có quan hệ
thân thiết với cả Tổng thống Trump lẫn Tổng thống Putin.
Các quan chức Mỹ đã rất hài lòng và hơi bất ngờ khi ông Putin đồng ý gặp mặt trên đất Mỹ.
"Tôi
nghĩ việc Tổng thống Nga đến đất nước chúng ta thay vì chúng ta phải
sang nước ông ấy hay một nước thứ ba là điều rất đáng tôn trọng", Tổng
thống Trump nói.
Song những người khác lại không nghĩ vậy.
Theo
cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, nơi tốt hơn Alaska để tổ
chức cuộc gặp "chỉ có thể là Moskva". "Vì vậy, tôi nghĩ việc chọn địa
điểm này đã là một thắng lợi đối với Tổng thống Putin rồi", ông nói.
Lần
gần nhất lãnh đạo Mỹ - Nga gặp mặt là tại hội nghị thượng đỉnh năm 2021
ở Geneva, Thụy Sĩ. Thời gian và địa điểm được công bố trước ba tuần,
nhưng quá trình lên kế hoạch đã bắt đầu từ nhiều tháng trước đó.
Tổng
thống Joe Biden lúc bấy giờ, trong chuyến công du một tuần ở châu Âu,
đã dành nhiều ngày trước cuộc gặp để chuẩn bị kỹ lưỡng với các cố vấn
cấp cao. Ông phân tích những hướng đi tiềm năng của cuộc gặp và dự đoán
một số động thái từ lãnh đạo Điện Kremlin. Ông cũng tham khảo ý kiến các
lãnh đạo khác, như Thủ tướng Đức, để có lời khuyên về cách tiếp cận
Tổng thống Nga.
Vào ngày diễn ra hội nghị, các trợ lý Mỹ đã lên kế
hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, như thứ tự hai lãnh đạo đến địa điểm
họp, thời gian mỗi phiên thảo luận kéo dài bao lâu hay loại hoa nào sẽ
đặt trên bàn. Họ thậm chí còn đảm bảo có sẵn những chai nước tăng lực
Gatorade màu cam, dán nhãn "Tổng thống Mỹ (POTUS)" bên trong tủ lạnh tại
ngôi biệt thự từ thế kỷ 18, nơi cuộc họp diễn ra.
Trong nhiệm kỳ
đầu tiên, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga đã có cuộc gặp thượng
đỉnh ở Helsinki, Phần Lan, vào năm 2018. Sự kiện kết thúc với chi tiết
gây chú ý khi ông Trump bác bỏ đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ về
vấn đề Nga can thiệp bầu cử. Trước đó, vào năm 2017, hai lãnh đạo cũng
gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức.
Mặc dù các
quan chức Mỹ - Nga đã có những cuộc đàm phán sâu rộng để chuẩn bị cho
hội nghị ở Alaska kể từ khi nó được thống nhất vào tuần trước, điều gì
dẫn đến cuộc gặp vẫn còn là bí ẩn.
Đặc phái viên của Tổng thống
Trump, Steve Witkoff, hôm 6/8 tới Moskva để gặp Tổng thống Putin. Theo
các nguồn thạo tin, cuộc gặp này đã dẫn đến quyết định tổ chức hội nghị
thượng đỉnh, mặc dù những gì ông chủ Điện Kremlin nói với Witkoff vẫn
chưa được công bố.
Trong phần lớn tuần trước, giới chức châu Âu đã
cố gắng tìm hiểu các chi tiết về một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống
Putin đưa ra, nhưng một số người cho biết họ cảm thấy thất vọng vì thiếu
thông tin rõ ràng từ Witkoff.
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tới địa điểm gặp mặt ở Helsinki, Phần Lan, hồi năm 2018. Ảnh: AFP
Ông
Trump dự kiến lắng nghe quan điểm từ các lãnh đạo châu Âu về hội nghị
sắp tới trong một cuộc họp trực tuyến ngày 13/8 do Đức sắp xếp. Và Tổng
thống cũng đã hứa sẽ điện đàm với họ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.
Nhưng Tổng
thống Zelensky nhiều khả năng sẽ không có mặt tại Alaska để dự hội nghị,
vì vậy cơ hội về một cuộc họp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine là rất mong
manh.
Thay vào đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ dành ít
nhất một phần của hội nghị thượng đỉnh để gặp hẹp với Tổng thống Putin,
giúp hai người có thể thảo luận kín.
"Đây là một phần của kế
hoạch", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay khi được hỏi
liệu hai Tổng thống có gặp hẹp hay không.
Việc các lãnh đạo gặp
hẹp không phải điều bất thường, nhưng mối quan hệ giữa Tổng thống Trump
với Tổng thống Putin lâu nay đã trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.
Ở
nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ngay cả các quan chức cấp cao chính
quyền cũng nói rằng đôi khi họ không được biết về những gì Tổng thống đã
thảo luận. Trong hai cuộc gặp vào năm 2017 và 2018 giữa Tổng thống
Trump với người đồng cấp Nga, cả hai đều có phiên dịch nhưng không có
trợ lý cấp cao. Sau cuộc gặp tại Đức, ông Trump được cho là đã yêu cầu
phiên dịch nộp lại ghi chú.
Về hội nghị thượng đỉnh sắp tới, dù có nhiều khó khăn, Thống đốc Alaska Mike Dunleavy vẫn cho biết ông rất mong chờ tới sự kiện.
"Alaska
có vị trí chiến lược nhất thế giới, nằm ở ngã tư của Bắc Mỹ và châu Á,
với Bắc Cực ở phía bắc và Thái Bình Dương ở phía nam. Chỉ cách Nga vỏn
vẹn 3 km, không nơi nào đóng vai trò quan trọng hơn chúng tôi đối với
quốc phòng, an ninh năng lượng và vị thế dẫn đầu của Mỹ ở Bắc Cực", ông
tuyên bố trên X.
"Việc một cuộc thảo luận mang tầm vóc toàn cầu
như vậy diễn ra tại đây là điều hoàn toàn phù hợp. Trong nhiều thế kỷ,
Alaska đã là cầu nối giữa các quốc gia, và ngày nay, chúng tôi vẫn là
cửa ngõ cho ngoại giao, thương mại và an ninh tại một trong những khu
vực quan trọng nhất Trái Đất. Cả thế giới sẽ dõi theo và Alaska sẵn sàng
tổ chức cuộc họp lịch sử này", Thống đốc Dunleavy tuyên bố.
Về
phía Nga, Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Putin, cũng thừa nhận việc
chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là một thách thức.
"Moskva
và Washington tất nhiên sẽ làm việc tích cực cũng như nỗ lực để thống
nhất chi tiết thực tế cùng các yếu tố chính trị cho hội nghị tại Alaska.
Chúng tôi biết quá trình này không đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ tham
gia một cách chủ động và nhất quán", ông nói.
Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)
************
Bí ẩn căn cứ quân sự hẻo lánh, nơi diễn ra thượng đỉnh Trump - Putin
Hoài Linh
3–4 minutes
Ảnh: Military.com
Theo
Sky News, căn cứ Elmendorf-Richardson là sự kết hợp giữa căn cứ
Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân Mỹ. Đây
là căn cứ quân sự lớn nhất ở Alaska, chứa hơn 32.000 người, chiếm 10%
dân số Anchorage. Khu vực này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Nga.
Cách đây 158 năm, Mỹ đã mua Alaska từ đế quốc Nga.
Trên thực tế,
đảo Diomede nhỏ của Alaska chỉ cách đảo Diomede lớn của Nga qua eo biển
Bering chưa đầy 5km, cho thấy khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước.
Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, trong Chiến tranh Lạnh, căn cứ này đóng vai
trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ Mỹ trước Liên Xô khi đó.
Một số người đã chỉ trích quyết định tổ chức đàm phán về cuộc xung đột Nga - Ukraine
ở Alaska của ông Trump. Nigel Gould-Davies, cựu đại sứ Anh tại Belarus
nhận xét: "Thật dễ dàng tưởng tượng ông Putin sẽ lập luận trong cuộc gặp
với Tổng thống Mỹ Trump như sau: Nhìn xem, lãnh thổ có thể đổi chủ.
Chúng tôi trao Alaska cho Mỹ. Tại sao Ukraine không thể trao cho chúng
tôi một phần lãnh thổ của họ?".
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở
lại nắm quyền ở Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, ông Trump tới Alaska. Tuy nhiên,
trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tới căn cứ
Elmendorf-Richardson vài lần. Trong khi đó, ông Putin sẽ là tổng thống
Nga đầu tiên tới thăm Anchorage.
Theo CNN, Mỹ phải đối mặt với
những thách thức lớn trong việc tìm kiếm địa điểm tổ chức hội nghị
thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin. Do Alaska
đang vào cao điểm mùa du lịch nên hầu như không có cơ sở vật chất công
cộng phù hợp. Sau khi cân nhắc các địa điểm như Juneau, Anchorage và
Fairbanks, các nhà tổ chức đã quyết định chỉ có Anchorage mới đáp ứng cơ
sở hạ tầng cần thiết.
Các nguồn tin cho biết, Nhà Trắng không
muốn tổ chức cuộc gặp tại một cơ sở quân sự, nhưng căn cứ liên hợp
Elmendorf-Richardson cuối cùng đã chứng minh là địa điểm duy nhất đáp
ứng tất cả các yêu cầu.
Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả khu vực tổ chức hội
nghị thượng đỉnh là nơi có "những ngọn núi hùng vĩ, phủ đầy tuyết
trắng, có hồ nước, sông băng và rất nhiều động vật hoang dã".
(Reuters) - Philippines tố cáo hành động « nguy hiểm »của quân đội Trung Quốc trong vụ va chạm ở bãi cạn Scarborough. Trong
thông cáo ngày 12/08/2025, bộ Ngoại Giao Philippines cho biết một tàu
hải cảnh Trung Quốc đã bám theo tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển
Philippines (PCG) tiếp viện nhu yếu phẩm cho hàng chục ngư dân hoạt động
quanh bãi cạn Scarborough. Một tàu hải quân Trung Quốc bất ngờ cắt
ngang đường đi, va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc và làm hư hại mũi
tàu. Đây là vụ va chạm đầu tiên được biết đến giữa các tàu Trung Quốc
trong khu vực. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines đáng
giá « mục tiêu thực sự của tàu Hải quân PLA là đâm vào (tàu) Cảnh sát biển Philippines ». Ngày 12/08, trang Indo-Pacific Defense Forum cho rằng vụ tai nạn ở Biển Đông cho thấy "văn hóa quân sự thiếu chuyên nghiệp của Trung Quốc."
(AFP) - Tòa án Thái Lan sẽ ra phán quyết về thủ tướng Paetongtarn cuối tháng này.
Tòa Bảo Hiến Thái Lan sẽ ra phán quyết vào ngày 29/08 về vụ kiện nhằm
phế truất thủ tướng Shinawatra liên quan cách bà xử lý tranh chấp biên
giới với Cam Bốt. Paetongtarn, con gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra,
nhậm chức chưa đầy một năm và đã bị tạm đình chỉ chức vụ từ tháng trước
sau khi một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà với cựu thủ tướng Cam
Bốt Husen bị rò rỉ. Một nhóm thượng nghị sĩ bảo thủ đã đệ đơn kiện, cáo
buộc Paetongtarn hành xử thiếu chuyên nghiệp và vi phạm đạo đức lãnh đạo
liên quan đến vụ tranh chấp biên giới với Cam Bốt, dẫn đến đụng độ quân
sự đẫm máu nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều thập kỷ.
(AFP) - Hàn Quốc : Phu nhân cựu tổng thống Yoon Suk Yeol bị bắt.
Bà Kim Keon Hee đã bị bắt tối 12/08/2025 sau buổi thẩm vấn về hàng loạt
cáo buộc, trong đó có thao túng thị trường chứng khoán, tham nhũng.
Ngày 13/08, tư pháp Hàn Quốc đã khám xét các văn phòng của đảng Quyền
lực Nhân dân (PPP) để tìm bằng chứng về thao túng bầu cử Quốc Hội, một
trong những cáo buộc mà bà Kim Keon Hee bị truy tố. Cựu tổng thống Yoon
Suk Yeol bị khai trừ khỏi đảng PPP sau khi bị tước mọi chức danh. Đây là
lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, vợ chồng cựu tổng thống cùng bị
bắt giữ.
(Yonhap) - Hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân « đầu tiên » của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Hãng
tin Hàn Quốc hôm nay, 13/08/2025, cho biết nhân chuyến thăm cấp Nhà
nước tại Hàn Quốc của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, tổng
công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hôm 11/08, về đào tạo nhân lực năng
lượng hạt nhân. Thỏa thuận quy định việc thành lập một nhóm công tác
chung, cùng thiết kế các chương trình đào tạo nhân lực và hợp tác quản
lý các đào tạo này. Đây là hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân
đầu tiên của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. PVN là đơn vị được
giao thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-2. Lãnh đạo tổng
công ty Hàn Quốc Kim Dong-cheol tuyên bố «KEPCO là đối tác tốt nhất, có
trình độ chuyên môn quốc tế cao nhất trong việc xây dựng nhà máy hạt
nhân và có thể nhanh chóng triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Việt
Nam».
(AFP) - Lãnh đạo Nhật, Hàn gặp nhau tuần tới.
Nguồn tin của chính phủ hai nước cho biết, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae
Myung sẽ tới Tokyo ngày 23–24/08 để gặp thủ tướng Nhật Bản Shigeru
Ishiba, trước khi sang Washington ngày 25/8 hội đàm với tổng thống Mỹ
Donald Trump về thỏa thuận thương mại mới. Hai lãnh đạo Hàn-Nhật dự kiến
thảo luận về việc củng cố hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác ba bên
với Mỹ và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.
(Reuters) - Trung Quốc trả đũa hai 2 ngân hàng Châu Âu. Hôm
nay bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo vừa áp đặt biện pháp trả đũa hai
ngân hàng của Liên Âu : UAB Urbo Bankas và AB Mano Bankas của Litva,
cấm 2 ngân hàng này giao dịch và hợp tác với tổ chức, cá nhân tại Trung
Quốc, sau khi EU trừng phạt hai ngân hàng Trung Quốc có liên hệ với Nga.
Bắc Kinh kêu gọi EU sửa chữa “hành động sai trái” và bảo vệ hợp tác
song phương.
(Reuters) - Úc và Vanuatu ký kết hiệp định an ninh và kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Úc
và quần đảo Vanuatu hôm nay 13/08/2025 đã đạt được một thỏa thuận chiến
lược trị giá tương đương hơn 326 triệu đô la Mỹ. « Hiệp định Nakamal »
sẽ được triển khai trong 10 năm, tập trung vào hợp tác an ninh, thúc đẩy
thương mại, cải thiện kinh tế và mở rộng chương trình di chuyển lao
động. Phó thủ tướng Úc Richard Marles nhấn mạnh hai nước chia sẻ « một
vận mệnh chung » và cùng cam kết bảo vệ môi trường an ninh khu vực.
(AFP) - Quân đội Israel « phê duyệt » kế hoạch chiếm thành phố Gaza, thành phố lớn nhất của dải Gaza. Theo
Quân đội Israel hôm nay, 13/08/2025, tổng tham mưu trưởng, trung tướng
Eyal Zamir, « đã phê duyệt khuôn khổ chính cho kế hoạch tác chiến của
quân đội tại thành phố Gaza ». Sau 22 tháng chiến tranh, Israel dự định
kiểm soát thành phố phía bắc này và các trại tị nạn lân cận, một trong
những khu vực đông dân nhất của dải Gaza, để phá hủy « thành trì cuối
cùng » của Hamas.
(AFP) - Dải Gaza : Ai Cập muốn làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới. Tổ
chức Hamas hôm nay, 13/08/2025, thông báo một phái đoàn Hamas đã đến
Cairo để « đàm phán sơ bộ » với các quan chức Ai Cập về một lệnh ngừng
bắn mới. Hôm qua, Ai Cập tuyên bố đang hợp tác với Qatar và Hoa Kỳ hướng
tới một lệnh ngừng bắn 60 ngày tại dải Gaza.
(AFP) - Gaza : Liên Âu và 24 nước tố cáo khủng hoảng nhân đạo « không bút nào tả xiết ». Hôm
qua, 12/08/2025, Liên Hiệp Châu Âu cùng 24 nước, trong đó có Vương quốc
Anh, Nhật Bản, Canada, Úc, đã ra một tuyên bố chung kêu gọi hành động
khẩn cấp để ngăn chặn « nạn đói đang diễn ra trước mắt chúng ta »,
« khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã lên đến mức không bút nào tả xiết ».
Các nước kêu gọi Israel « cho phép tất cả các đoàn xe cứu trợ nhân đạo
của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và loại bỏ các rào cản với nhân
viên cứu trợ ».
(AFP) - Tên lửa Ariane 6 đưa một vệ tinh thế hệ mới cải thiện dự báo thời tiết toàn cầu.
Lần phóng thứ ba và là chuyến bay thương mại thứ hai của tên lửa châu
Âu Ariane 6 đã diễn ra thành công tối 12/08/2025 từ trung tâm vũ trụ
Kourou ở Guyane thuộc Pháp. Vệ tinh MetOp-SG-A1 nặng 4 tấn được tập đoàn
Airbus Quốc Phòng và Không gian (Airbus Defence and Space) chế tạo cho
Tổ chức Khai thác Vệ tinh Khí tượng Châu Âu (Eumetsat) theo hợp đồng với
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Được đưa vào quỹ đạo và hoạt động ở độ
cao khoảng 800 km, vệ tinh có nhiệm vụ cải thiện độ chính xác của dự báo
thời tiết và hiểu biết về khí hậu.
************
Tổng thống Trump cáo buộc truyền thông đưa tin sai lệch trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Nga
Trước
thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska ngày 15-8, Tổng thống
Trump đã lên án giới truyền thông, cáo buộc họ đưa tin thiên lệch nhằm
hạ thấp ông, đồng thời khẳng định Mỹ “đang chiến thắng trên mọi mặt
trận".
Tổng thống Trump phát biểu với báo chí tại Phòng họp báo ở Nhà Trắng hôm 11-8 - Ảnh: REUTERS
Ngày
13-8, Tổng thống Trump đã công kích mạnh mẽ giới truyền thông ngay
trước cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn
ra ngày 15-8 tại Alaska, cáo buộc họ "không công bằng" và ví báo chí như
"những kẻ bệnh hoạn và thiếu trung thực".
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc truyền thông đưa tin "thiên lệch" nhằm hạ thấp ông, bất kể ông có làm gì.
Vị
tổng thống cũng đặc biệt chỉ trích cựu cố vấn an ninh quốc gia John
Bolton, người từng làm việc dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump, gọi ông này
là "kẻ thất bại bị sa thải" và "người ngu ngốc".
Nguyên nhân là
vì trước đó, ông Bolton nhận định việc tổ chức cuộc gặp với ông Putin
ngay trên lãnh thổ Mỹ đã là "một chiến thắng lớn cho (Tổng thống)
Putin", theo trang The Hill.
"Truyền thông giả đang làm
việc ngoài giờ (ngoài giờ thì không đánh thuế!). Nếu tôi lấy được cả
Matxcơva và Leningrad (thành phố Saint Petersburg ở Nga ngày nay - PV)
về miễn phí như một phần thỏa thuận với Nga, họ vẫn sẽ nói tôi đã đàm
phán tệ", ông Trump viết.
Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc giới
truyền thông "bị tha hóa" và "có lẽ ghét đất nước này", đồng thời khẳng
định "chúng ta đang chiến thắng trên mọi mặt trận".
Trước đó, ông
Trump từng gợi ý về khả năng Ukraine "đổi đất" với Nga trong các cuộc
đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, nhưng ý tưởng này đã bị Kiev và châu Âu
bác bỏ vì toàn bộ lãnh thổ liên quan đều thuộc Ukraine.
Nhà Trắng
và Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó giảm nhẹ ý nghĩa của thông điệp này, gọi
cuộc gặp Alaska chỉ là "một buổi lắng nghe" thay vì đàm phán trực tiếp,
theo trang Kyiv Post ngày 13-8.
Hội nghị thượng đỉnh giữa
hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ được thống nhất sau chuyến thăm Matxcơva của
đặc phái viên Nhà Trắng, trong bối cảnh lời kêu gọi nhiều tháng qua của
Kiev về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa được đáp ứng.
Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Zelensky sẽ không được mời tham dự cuộc họp tại Alaska.
Ông
Trump từng tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt và thuế quan bổ sung nếu Nga
không tiến tới lệnh ngừng bắn trước ngày 8-8, nhưng không có hành động
nào được thực hiện dù Matxcơva tới nay vẫn chưa có bước nhượng bộ.
**********
Ngấm đòn thuế quan, Ấn Độ mất niềm tin vào quan hệ đối tác với Mỹ
Thu Hằng
5–6 minutes
New
Delhi mất niềm tin vào quan hệ đối tác với Mỹ do bị tổng thống Donald
Trump gây sức ép vì « làm ăn » với Nga, trong khi Trung Quốc vừa được
hoãn áp thuế mới thêm 90 ngày. Từ ngày 27/08/2025, hàng hóa của Ấn Độ sẽ
bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu 50%. Theo giới chuyên gia, « không một sản
phẩm nào của Ấn Độ còn có thể cạnh tranh được với mức thuế 50% ».
Đăng ngày:
5 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Ngày 06/08, tổng thống Trump giải thích « chính phủ Ấn Độ đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga ».
Liệu trong hai tuần, cho đến ngày 27/08, Ấn Độ, một trong những nước
nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, có thể tìm được giải pháp để thay
thế 1/3 khối lượng nhập khẩu dầu hiện nay?
Nổi tiếng là công xưởng
của thế giới, Ấn Độ xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, từ hàng may
mặc đến điện tử. Mức thuế 50% đe dọa nhiều ngành công nghiệp như dệt
may, đá quý, hải sản, sử dụng khối lượng lớn lao động ở Ấn Độ. Nhiều
doanh nghiệp khẳng định với AFP rằng các đơn đặt hàng của đối tác Mỹ bắt
đầu trì trệ, tác động đến doanh thu lên tới vài triệu đô la, cũng như
nguồn sống của hàng trăm nghìn lao động tại nền kinh tế lớn thứ 5 thế
giới.
Ví dụ, tương lai của 15.000 đến 16.000 nhân viên của tập
đoàn dệt may Creative Group bị đe dọa, do thị trường Mỹ chiếm tới 80%
khối lượng hàng xuất khẩu. Khoảng 150.000-200.000 nhân viên của tập đoàn
kim cương, đá quý D. Navinchadra Exports cũng bị ảnh hưởng. Theo Viện
Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI) của Ấn Độ, giao dịch
trong nhiều lĩnh vực như may mặc, sẽ bị giảm đến 60%.
Còn Moody’s cảnh báo « sự chênh lệch quá lớn về mức thuế » có thể « làm đảo ngược nhiều thành công tích lũy từ những năm qua về sức hấp dẫn đầu tư »
của Ấn Độ. Trên thực tế, nhiều tập đoàn lớn tính tới việc di dời sản
xuất sang các nước láng giềng để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Pearl
Global Industries dự kiến huy động các nhà máy của họ ở Việt Nam hoặc ở
Bangladesh, trong khi Gokaldas Exports không loại trừ khả năng gia tăng
sản xuất ở Ethiopia và Kenya, những nước chỉ bị Mỹ đánh thuế 10%.
Ấn Độ không thể giảm ngay nhập khẩu dầu thô Nga
Với
đòn thuế 50%, chính quyền Mỹ hiện nay không còn coi Ấn Độ là đối tác,
mà là bạn hàng chính của Nga, giúp Matxcơva tiếp tục cuộc chiến ở
Ukraina. Theo nhà cung cấp dữ liệu và phân tích toàn cầu Kpler, được
trang India Express trích dẫn ngày 11/08, Ấn Độ hiện vẫn nhập khẩu từ
Nga khoảng 1,7-2,0 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 38% tổng lượng
dầu thô nhập khẩu. Số lượng dầu nhập khẩu thực tế có giảm nhẹ, nhưng
chủ yếu là do các nhà máy lọc dầu đang được bảo dưỡng định kỳ.
Nhà phân tích Sumit Ritolia tại Kpler cho biết « việc
giảm sản lượng dầu thô của Nga không đơn giản như việc bật công tắc -
nó gắn liền với các hợp đồng dài hạn, thiết lập hoạt động và khả năng
thích ứng của thị trường, không thể hoàn tất chỉ sau một đêm ». Cho
nên, sức ép thuế quan của Washington đối với New Dehli sẽ chưa thu được
kết quả như kỳ vọng trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15/08.
Quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn sứt mẻ
Ngoài ra, Matxcơva rất trau chuốt mối quan hệ với New Delhi. Bộ Ngoại Giao Nga thông báo ngoại trưởng Lavrov sẽ đối thoại về « quan hệ đối tác chiến lược »
với đồng nhiệm Ấn Độ ngày 21/08. Chính phủ của thủ tướng Modi được Nga
thông báo về diễn biến cuộc gặp với đặc sứ Mỹ Steve Witkoff. Cố vấn an
ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval được tổng thống Putin tiếp tại Matxcơva.
Ngược lại, Ấn Độ bị tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là « nền kinh tế giãy chết » giống Nga, không có lợi cho Mỹ, vì « giá của họ nằm trong số những mức giá cao nhất thế giới ». « Việc
ông Trump sử dụng những từ ngữ nặng nề như vậy đã khiến New Delhi mất
dần niềm tin vào khả năng Mỹ là một đối tác tin cậy cho Ấn Độ về lâu
dài », theo đánh giá của ông Amitabh Kant, nguyên đại diện của Ấn
Độ tại G20 (2022- 2025) khi trả lời đài truyền hình Ấn Độ NDTV ngày
11/08.
Từ hai thập niên qua, Mỹ và Ấn Độ xây dựng mối quan hệ
chiến lược, từ hợp tác không gian, quốc phòng, công nghệ chiến lược, đến
các ưu tiên an ninh chung, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Liệu tổng thống Mỹ đang để mất một đồng minh chiến lược để kiềm chế ảnh
hưởng của Trung Quốc trong khu vực ? Theo khuyến cáo của ông Amitabh
Kant, Ấn Độ « không bao giờ được thỏa hiệp khi bị hăm dọa ». Tuy nhiên, vì Mỹ là một « thị trường chủ đạo », trước mắt New Delhi « phải cố gắng tìm ra một giải pháp đôi bên cũng có lợi ».
***********
Israel tăng cường không kích thành phố Gaza, 123 người chết chỉ trong 24 giờ
HÀ ĐÀO
Quân
đội Israel hôm 13-8 tiếp tục oanh tạc dữ dội thành phố Gaza trước kế
hoạch tái chiếm khu vực này, khiến thêm 123 người thiệt mạng chỉ trong
24 giờ, Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ cơ quan y tế ở Gaza.
Một
người phụ nữ ôm thi thể người thân thiệt mạng, sau khi Israel tiến hành
không kích thành phố Gaza vào sáng sớm 13-8 - Ảnh: REUTERS
Đây là số người tử vong trong ngày cao nhất được ghi nhận trong một tuần, diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Hamas đang nối lại các cuộc gặp với trung gian Ai Cập ở Cairo, nhằm tìm đường chấm dứt giao tranh và đưa viện trợ vào Gaza.
Giữa
lúc căng thẳng leo thang, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lặp lại
quan điểm gây tranh cãi - trong khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng
hộ mạnh mẽ - rằng người Palestine nên rời khỏi Gaza.
Ông nói với
kênh i24NEWS: "Họ không bị ép buộc rời đi, mà họ sẽ được phép rời đi.
Tất cả những ai quan tâm đến người Palestine, nói muốn giúp họ thì hãy
mở cửa biên giới của mình và ngừng chỉ trích chúng tôi".
Đề xuất
này vốn vấp phản ứng dữ dội nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới, những
người cảnh báo việc di dời dân Gaza có thể tái hiện "Nakba" - thảm kịch
năm 1948 khi hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ hoặc bị trục
xuất khỏi quê hương trong cuộc chiến lập quốc của Israel.
Giới
chức Tel Aviv cho biết việc tái chiếm thành phố Gaza - khu vực từng bị
Israel kiểm soát vào đầu cuộc chiến trước khi rút quân - có thể diễn ra
trong vài tuần tới, đồng nghĩa một lệnh ngừng bắn vẫn còn khả thi, dù
đàm phán đang bế tắc và giao tranh vẫn tiếp diễn.
Người dân Gaza
cho biết trong những ngày qua, máy bay và xe tăng Israel đã tấn công dữ
dội các khu vực phía đông thành phố, với nhiều ngôi nhà bị san phẳng tại
Zeitoun và Shejaia trong đêm.
Bệnh viện Al-Ahli cũng thông báo 12
người thiệt mạng trong một vụ không kích ở Zeitoun. Xe tăng Israel cũng
phá hủy nhiều nhà ở phía đông Khan Younis, trong khi hỏa lực Israel ở
trung tâm Gaza khiến 9 người tìm kiếm viện trợ thiệt mạng.
Cơ quan
y tế Gaza cho biết chỉ trong 24 giờ qua, đã có thêm 8 người - gồm 3 trẻ
em - chết vì đói và suy dinh dưỡng, nâng tổng số lên 235 người (106 trẻ
em) thiệt mạng vì lý do trên kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Israel đã
bác bỏ các số liệu này.
Người dân Palestine tranh nhau hàng cứu trợ hôm 12-8 - Ảnh: REUTERS
Trong
khi đó, trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya đã gặp các quan chức
Ai Cập tại Cairo để bàn về việc chấm dứt chiến tranh và đưa viện trợ
trở lại Gaza.
Nguồn tin an ninh từ Ai Cập cho biết các cuộc thảo
luận còn đề cập đến khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, trong
đó Hamas từ bỏ quyền quản lý và giao nộp vũ khí.
Theo chia sẻ của
một quan chức Hamas, nhóm sẵn sàng cân nhắc mọi ý tưởng nếu Israel chấm
dứt chiến tranh và rút quân, nhưng "việc hạ vũ khí trước khi chấm dứt
chiếm đóng là điều không thể".
Trước tình hình giao tranh tiếp
diễn và thương vong dân sự gia tăng, áp lực quốc tế cũng ngày càng mạnh
mẽ. Ngoại trưởng 24 nước, gồm Anh, Canada, Úc, Pháp và Nhật Bản, tuần
này đã mô tả khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ở mức "không thể tưởng tượng
nổi" và kêu gọi Israel cho phép viện trợ không hạn chế.
Đáp lại,
Israel cho biết đã tăng cường luồng hàng hóa vào Gaza, kèm các khoảng
tạm dừng giao tranh hằng ngày để phân phối cứu trợ.
*********
Hậu trường chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin
8–10 minutes
Thời
gian gấp rút cùng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh
Trump - Putin khiến Nhà Trắng gặp không ít khó khăn khi chuẩn bị cho sự
kiện.
Cuối tuần qua, các quan chức Mỹ phải gấp rút tìm
kiếm và chốt địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Alaska vào
ngày 15/8 giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir
Putin. Họ nhanh chóng phát hiện ra một trở ngại lớn. Mùa hè là mùa du
lịch cao điểm ở Alaska, vì thế số địa điểm đủ điều kiện và sẵn sàng đón
tiếp hai lãnh đạo vô cùng hạn chế.
Một số người có ảnh hưởng ở
Alaska đã liên hệ với Nhà Trắng, đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh
tại tư dinh. Dù vậy, các quan chức Nhà Trắng vẫn ráo riết tìm kiếm hàng
loạt địa điểm tiềm năng ở Juneau, thủ phủ bang, cùng thành phố Anchorage
và Fairbanks.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN
Những
người tổ chức sau đó đã nhận định rằng thành phố duy nhất trong bang có
lựa chọn khả thi là Anchorage. Và chỉ Căn cứ Liên hợp
Elmendorf-Richardson, nằm ở rìa phía bắc thành phố, mới đáp ứng được các
yêu cầu an ninh cho cuộc gặp lịch sử này. Tuy vậy, Nhà Trắng vẫn hy
vọng có thể tránh việc đón tiếp Tổng thống Putin và đoàn quan chức Nga
tại một căn cứ quân sự Mỹ.
Những chi tiết trên nhấn mạnh các thách
thức mà giới chức Mỹ phải đối mặt khi tổ chức cuộc họp, đánh dấu lần
đầu tiên sau hơn 4 năm hai lãnh đạo Mỹ - Nga gặp mặt. Hội nghị vẫn trong
quá trình chuẩn bị và theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei
Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 12/8 đã điện đàm để thảo luận
"một số khía cạnh trong công tác sắp xếp".
Thông thường, một hội
nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với đối thủ hàng đầu như Nga chỉ diễn ra sau
các cuộc đàm phán sâu rộng về chương trình nghị sự. Tuy nhiên, bản thân
Tổng thống Trump đã nói rằng ông xem cuộc gặp sắp tới như phiên "thăm
dò" với ít kỳ vọng về đột phá. Nhà Trắng trong khi đó gọi đây là "phiên
lắng nghe".
"Tổng thống nghĩ 'tôi phải đối mặt với người đàn ông
này. Tôi cần gặp ông ấy trực tiếp. Tôi cần nghe ông ấy nói chuyện. Tôi
cần đưa ra đánh giá bằng cách nhìn thẳng vào ông ấy'", Ngoại trưởng
Rubio cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 12/8, giải thích lý do 5 cuộc
điện đàm trước đó chưa đủ để giúp ông chủ Nhà Trắng xác định ý định của
lãnh đạo Điện Kremlin.
Theo các nguồn thạo tin, chính quyền Trump
và Điện Kremlin đã chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh
sau quá trình thảo luận kéo dài. Những người này cho biết có rất ít địa
điểm phù hợp với cuộc gặp, đặc biệt là sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế
(ICC) phát lệnh bắt Tổng thống Putin vào năm 2023.
Do lệnh bắt từ
ICC, Nga đã từ chối một địa điểm ở châu Âu. Kể cả những thành phố như
Vienna hay Geneva, nơi các lãnh đạo Mỹ - Nga đã gặp nhau từ thời Chiến
tranh Lạnh, cũng bị bác bỏ.
Ở chiều ngược lại, mặc dù Tổng thống
Putin đề xuất rằng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là địa điểm
"hoàn toàn phù hợp", nhiều quan chức Nhà Trắng lại muốn tránh một
chuyến đi dài khác tới Trung Đông sau chuyến thăm của Tổng thống Trump
hồi tháng 5.
Theo các nguồn tin, cuối cùng, phương án thu hẹp lại
còn hai địa điểm là Mỹ và Hungary, do Thủ tướng Viktor Orban có quan hệ
thân thiết với cả Tổng thống Trump lẫn Tổng thống Putin.
Các quan chức Mỹ đã rất hài lòng và hơi bất ngờ khi ông Putin đồng ý gặp mặt trên đất Mỹ.
"Tôi
nghĩ việc Tổng thống Nga đến đất nước chúng ta thay vì chúng ta phải
sang nước ông ấy hay một nước thứ ba là điều rất đáng tôn trọng", Tổng
thống Trump nói.
Song những người khác lại không nghĩ vậy.
Theo
cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, nơi tốt hơn Alaska để tổ
chức cuộc gặp "chỉ có thể là Moskva". "Vì vậy, tôi nghĩ việc chọn địa
điểm này đã là một thắng lợi đối với Tổng thống Putin rồi", ông nói.
Lần
gần nhất lãnh đạo Mỹ - Nga gặp mặt là tại hội nghị thượng đỉnh năm 2021
ở Geneva, Thụy Sĩ. Thời gian và địa điểm được công bố trước ba tuần,
nhưng quá trình lên kế hoạch đã bắt đầu từ nhiều tháng trước đó.
Tổng
thống Joe Biden lúc bấy giờ, trong chuyến công du một tuần ở châu Âu,
đã dành nhiều ngày trước cuộc gặp để chuẩn bị kỹ lưỡng với các cố vấn
cấp cao. Ông phân tích những hướng đi tiềm năng của cuộc gặp và dự đoán
một số động thái từ lãnh đạo Điện Kremlin. Ông cũng tham khảo ý kiến các
lãnh đạo khác, như Thủ tướng Đức, để có lời khuyên về cách tiếp cận
Tổng thống Nga.
Vào ngày diễn ra hội nghị, các trợ lý Mỹ đã lên kế
hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, như thứ tự hai lãnh đạo đến địa điểm
họp, thời gian mỗi phiên thảo luận kéo dài bao lâu hay loại hoa nào sẽ
đặt trên bàn. Họ thậm chí còn đảm bảo có sẵn những chai nước tăng lực
Gatorade màu cam, dán nhãn "Tổng thống Mỹ (POTUS)" bên trong tủ lạnh tại
ngôi biệt thự từ thế kỷ 18, nơi cuộc họp diễn ra.
Trong nhiệm kỳ
đầu tiên, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga đã có cuộc gặp thượng
đỉnh ở Helsinki, Phần Lan, vào năm 2018. Sự kiện kết thúc với chi tiết
gây chú ý khi ông Trump bác bỏ đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ về
vấn đề Nga can thiệp bầu cử. Trước đó, vào năm 2017, hai lãnh đạo cũng
gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức.
Mặc dù các
quan chức Mỹ - Nga đã có những cuộc đàm phán sâu rộng để chuẩn bị cho
hội nghị ở Alaska kể từ khi nó được thống nhất vào tuần trước, điều gì
dẫn đến cuộc gặp vẫn còn là bí ẩn.
Đặc phái viên của Tổng thống
Trump, Steve Witkoff, hôm 6/8 tới Moskva để gặp Tổng thống Putin. Theo
các nguồn thạo tin, cuộc gặp này đã dẫn đến quyết định tổ chức hội nghị
thượng đỉnh, mặc dù những gì ông chủ Điện Kremlin nói với Witkoff vẫn
chưa được công bố.
Trong phần lớn tuần trước, giới chức châu Âu đã
cố gắng tìm hiểu các chi tiết về một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống
Putin đưa ra, nhưng một số người cho biết họ cảm thấy thất vọng vì thiếu
thông tin rõ ràng từ Witkoff.
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tới địa điểm gặp mặt ở Helsinki, Phần Lan, hồi năm 2018. Ảnh: AFP
Ông
Trump dự kiến lắng nghe quan điểm từ các lãnh đạo châu Âu về hội nghị
sắp tới trong một cuộc họp trực tuyến ngày 13/8 do Đức sắp xếp. Và Tổng
thống cũng đã hứa sẽ điện đàm với họ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.
Nhưng Tổng
thống Zelensky nhiều khả năng sẽ không có mặt tại Alaska để dự hội nghị,
vì vậy cơ hội về một cuộc họp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine là rất mong
manh.
Thay vào đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ dành ít
nhất một phần của hội nghị thượng đỉnh để gặp hẹp với Tổng thống Putin,
giúp hai người có thể thảo luận kín.
"Đây là một phần của kế
hoạch", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay khi được hỏi
liệu hai Tổng thống có gặp hẹp hay không.
Việc các lãnh đạo gặp
hẹp không phải điều bất thường, nhưng mối quan hệ giữa Tổng thống Trump
với Tổng thống Putin lâu nay đã trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.
Ở
nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ngay cả các quan chức cấp cao chính
quyền cũng nói rằng đôi khi họ không được biết về những gì Tổng thống đã
thảo luận. Trong hai cuộc gặp vào năm 2017 và 2018 giữa Tổng thống
Trump với người đồng cấp Nga, cả hai đều có phiên dịch nhưng không có
trợ lý cấp cao. Sau cuộc gặp tại Đức, ông Trump được cho là đã yêu cầu
phiên dịch nộp lại ghi chú.
Về hội nghị thượng đỉnh sắp tới, dù có nhiều khó khăn, Thống đốc Alaska Mike Dunleavy vẫn cho biết ông rất mong chờ tới sự kiện.
"Alaska
có vị trí chiến lược nhất thế giới, nằm ở ngã tư của Bắc Mỹ và châu Á,
với Bắc Cực ở phía bắc và Thái Bình Dương ở phía nam. Chỉ cách Nga vỏn
vẹn 3 km, không nơi nào đóng vai trò quan trọng hơn chúng tôi đối với
quốc phòng, an ninh năng lượng và vị thế dẫn đầu của Mỹ ở Bắc Cực", ông
tuyên bố trên X.
"Việc một cuộc thảo luận mang tầm vóc toàn cầu
như vậy diễn ra tại đây là điều hoàn toàn phù hợp. Trong nhiều thế kỷ,
Alaska đã là cầu nối giữa các quốc gia, và ngày nay, chúng tôi vẫn là
cửa ngõ cho ngoại giao, thương mại và an ninh tại một trong những khu
vực quan trọng nhất Trái Đất. Cả thế giới sẽ dõi theo và Alaska sẵn sàng
tổ chức cuộc họp lịch sử này", Thống đốc Dunleavy tuyên bố.
Về
phía Nga, Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Putin, cũng thừa nhận việc
chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là một thách thức.
"Moskva
và Washington tất nhiên sẽ làm việc tích cực cũng như nỗ lực để thống
nhất chi tiết thực tế cùng các yếu tố chính trị cho hội nghị tại Alaska.
Chúng tôi biết quá trình này không đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ tham
gia một cách chủ động và nhất quán", ông nói.
Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)
************
Bí ẩn căn cứ quân sự hẻo lánh, nơi diễn ra thượng đỉnh Trump - Putin
Hoài Linh
3–4 minutes
Ảnh: Military.com
Theo
Sky News, căn cứ Elmendorf-Richardson là sự kết hợp giữa căn cứ
Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân Mỹ. Đây
là căn cứ quân sự lớn nhất ở Alaska, chứa hơn 32.000 người, chiếm 10%
dân số Anchorage. Khu vực này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Nga.
Cách đây 158 năm, Mỹ đã mua Alaska từ đế quốc Nga.
Trên thực tế,
đảo Diomede nhỏ của Alaska chỉ cách đảo Diomede lớn của Nga qua eo biển
Bering chưa đầy 5km, cho thấy khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước.
Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, trong Chiến tranh Lạnh, căn cứ này đóng vai
trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ Mỹ trước Liên Xô khi đó.
Một số người đã chỉ trích quyết định tổ chức đàm phán về cuộc xung đột Nga - Ukraine
ở Alaska của ông Trump. Nigel Gould-Davies, cựu đại sứ Anh tại Belarus
nhận xét: "Thật dễ dàng tưởng tượng ông Putin sẽ lập luận trong cuộc gặp
với Tổng thống Mỹ Trump như sau: Nhìn xem, lãnh thổ có thể đổi chủ.
Chúng tôi trao Alaska cho Mỹ. Tại sao Ukraine không thể trao cho chúng
tôi một phần lãnh thổ của họ?".
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở
lại nắm quyền ở Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, ông Trump tới Alaska. Tuy nhiên,
trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tới căn cứ
Elmendorf-Richardson vài lần. Trong khi đó, ông Putin sẽ là tổng thống
Nga đầu tiên tới thăm Anchorage.
Theo CNN, Mỹ phải đối mặt với
những thách thức lớn trong việc tìm kiếm địa điểm tổ chức hội nghị
thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin. Do Alaska
đang vào cao điểm mùa du lịch nên hầu như không có cơ sở vật chất công
cộng phù hợp. Sau khi cân nhắc các địa điểm như Juneau, Anchorage và
Fairbanks, các nhà tổ chức đã quyết định chỉ có Anchorage mới đáp ứng cơ
sở hạ tầng cần thiết.
Các nguồn tin cho biết, Nhà Trắng không
muốn tổ chức cuộc gặp tại một cơ sở quân sự, nhưng căn cứ liên hợp
Elmendorf-Richardson cuối cùng đã chứng minh là địa điểm duy nhất đáp
ứng tất cả các yêu cầu.
Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả khu vực tổ chức hội
nghị thượng đỉnh là nơi có "những ngọn núi hùng vĩ, phủ đầy tuyết
trắng, có hồ nước, sông băng và rất nhiều động vật hoang dã".
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?