Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 15 - 02 -2025:

xxx

hoaluc-7
***********

TT Trump bất ngờ thông báo một cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Ukraina tại Munich, Kiev không tham gia

Theo AFP, một ngày sau cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về đường hướng cho phép chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 13/02/2025, đã bất ngờ thông báo một cuộc họp sẽ diễn ra giữa « các quan chức cấp cao của Nga, Ukraina và Mỹ » tại Munich, Đức, vào hôm nay, 14/02/2025. Phía Ukraina ngay sau đó cho biết sẽ không tham gia.

(Ảnh tư liệu) - Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản, ngày 28/06/2019.
(Ảnh tư liệu) - Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản, ngày 28/06/2019. © Susan Walsh / AP

Ông Trump tuyên bố với báo giới là « các đại diện của Nga sẽ có mặt cùng với người của phía chúng tôi. Ukraina cũng được mời ». Tổng thống Mỹ nói thêm « không biết rõ những nước nào sẽ tham gia », ngoài 3 quốc gia nói trên. Khi được AFP đề nghị cung cấp thêm thông tin về cuộc họp này, Nhà Trắng đã từ chối.

Theo Reuters, ngay sau thông báo của tổng thống Mỹ, một cố vấn truyền thông của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Dmytro Lytvine, cho biết Ukraina không có ý định tham gia cuộc họp này.

Về phản ứng của Nga, báo chí phương Tây và Ukraina dẫn lại phát biểu của phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, hôm qua, theo đó « Ukraina sẽ tham gia vào các đàm phán, nhưng đối tác chính của chúng tôi là Washington ».

Liên Âu : Đàm phán « trên lưng » châu Âu và Ukraina sẽ « thất bại »

Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ - Nga bàn về chiến tranh Ukraina bị nhiều lãnh đạo châu Âu lên án. Chiều hôm qua, 13/02, tại Bruxelles, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, Kajas Kallas, khẳng định mọi đàm phán « trên lưng » châu Âu và Ukraina chắc chắn sẽ « thất bại ».

Theo AFP, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu cảnh báo tình hình hiện nay có thể so với thời điểm 1938, khi các cường quốc châu Âu chấp nhận để chế độ Đức Quốc Xã sáp nhập một phần lãnh thổ nước Tiệp Khắc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua bác bỏ « mọi nền hòa bình áp đặt » đối với Ukraina.

Phó tổng thống Mỹ : Washington có thể gia tăng áp lực với Nga kể cả « về quân sự »

Sau các tuyên bố của tổng thống Mỹ, bị nhiều nước châu Âu lên án là phản lại quyền lợi của Ukraina và Liên Âu, phó tổng thống Mỹ J. D. Vance, trong một bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên báo Mỹ The Wall Street Journal hôm nay, khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ « nền độc lập của Ukraina » trong các thương thuyết tương lai với Nga, và để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, sẽ tiếp tục gây áp lực với Matxcơva nếu cần, kể cả « về mặt quân sự ».

Theo Reuters, phó tổng thống Mỹ và tổng thống Ukraina dự kiến có cuộc gặp trước lễ khai mạc Diễn đàn thường niên về an ninh quốc tế tại Munich.


*********

Bộ Ngoại giao Mỹ: Chỉ duy trì các dự án USAID ở Việt Nam phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ

VOA Tiếng Việt

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang rà soát các dự án USAID ở Việt Nam và chỉ duy trì những dự án nào “phục vụ cho lợi ích quốc gia”, một phát ngôn viên của bộ cho hay khi trả lời câu hỏi của VOA về việc Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ sự “quan tâm” đến động thái của Hoa Kỳ đình chỉ hoạt động của USAID tại Việt Nam.

“Từng chương trình đang được xem xét lại với mục tiêu tái cấu trúc viện trợ để phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho VOA biết qua email hôm 14/2.

Quan chức này nói rằng những chương trình “phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ tiếp tục và các chương trình không phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ không được tiếp tục”.

Một ngày trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng “chúng tôi hết sức quan tâm” đến các quyết định của phía Hoa Kỳ đối với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID).

Bà Hằng nhận xét rằng việc đình chỉ này “ảnh hưởng đến nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt là những dự án tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh”.

Bà Hằng đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành sắc lệnh ngày 4/2, yêu cầu phải ngừng hoạt động trong 90 ngày đối với các dự án nhận tài trợ của Hoa Kỳ bao gồm Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để đánh giá lại. Vào ngày 5/2, hầu hết nhân viên USAID ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài đều được cho nghỉ phép hành chính có hưởng lương.

Email gửi đến VOA hôm 14/2 cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USAID đã thành lập Nhóm hỗ trợ điều phối (CST) bao gồm một số nhóm làm việc để đảm bảo rằng cả bộ phận đánh giá viện trợ nước ngoài và nhân viên USAID “đều phải chịu trách nhiệm, hoạt động minh bạch và tuân thủ các nhiệm vụ theo Hiến pháp”.

Nhìn từ góc độ của Việt Nam, truyền thông trong nước dẫn lời nữ Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói hôm 13/2 rằng “Việc ngưng các dự án hỗ trợ của USAID, nhất là các dự án rà phá bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh cũng như dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa sẽ tác động mạnh mẽ đến an toàn của con người cũng như môi trường tạị khu vực của các dự án”.

Trong nhiều năm qua, chính phủ Hoa Kỳ, thông qua các cơ chế, hình thức khác nhau, trong đó có USAID, đã hợp tác và trợ giúp cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai và đặc biệt là công tác “khắc phục hậu quả chiến tranh” như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích…

Theo trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngân sách hàng năm của USAID dành cho Việt Nam là 150 triệu USD. Trong 5 năm qua, phía Mỹ đã cung cấp 7,7 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp và cho việc ứng phó thiên tai tại Việt Nam.

Từ năm 2019, USAID hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất bị ô nhiễm dioxin tại Căn cứ Không quân Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai. Vào tháng 1/2024, Hoa Kỳ đã cam kết thêm 130 triệu USD, nâng tổng số tiền tài trợ cho hoạt động xử lý dioxin lên 430 triệu USD.


****************

Tình báo châu Âu: Trung Quốc có thể đã giúp Iran tái phát triển chương trình tên lửa

Minh Anh

Các dữ liệu theo dõi lưu thông hàng hải mới nhất cho thấy, chiếc tầu đầu tiên trong số hai chuyến tầu chở 1.000 tấn hóa chất do Trung Quốc sản xuất, có thể được dùng như thành phần chính trong nhiên liệu tên lửa quân sự, đã cập cảng Bandar Abbas của Iran ngày hôm qua, 13/02/2025.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn hai nguồn tin tình báo châu Âu, chiếc tầu hàng mang tên Golbon đã rời cảng Taicang của Trung Quốc, chở theo phần lớn lô hàng 1.000 tấn natri perchlorate, tiền chất chính trong sản xuất nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa tầm trung của Iran. Tầu hàng thứ hai mang tên Jairan, theo dự kiến sẽ vận chuyển số hàng còn lại, vẫn chưa được chất hàng nhưng đã rời Trung Quốc.

Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất tên lửa của Iran đang trở lại bình thường sau các cuộc tấn công dữ dội của Israel nhằm các nhà máy vũ khí quan trọng vào năm 2024. Bởi vì, số lượng hóa chất này đủ cho phép sản xuất nhiên liệu đẩy cho khoảng 260 động cơ tên lửa Kheibar Shekan hoặc 200 tên lửa đạn đạo Hạ Qasem của Iran.

Theo giải thích từ nhà nghiên cứu Andrea Sella, nếu như việc mua bán natri perchlorate không bị hạn chế bởi các trừng phạt của phương Tây, thì chúng có thể được chế biến thành amoni perchlorate, một loại vật liệu được sử dụng trong nhiên liệu rắn của Tầu con thoi không gian. Chuyên gia Sella cho rằng, việc phương Tây tăng cường kiểm soát perchlorate đã biến Trung Quốc thành nhà cung cấp thay thế chính các loại hóa chất này

Các nguồn tin tình báo được CNN trích dẫn khẳng định, lô hàng này được mua bởi Tổ chức Thánh Chiến Nghiên cứu và Tự chủ (SSJO), một cơ quan của Iran chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đạn đạo của Iran.

Cả hai con tầu này đều do công ty Vận tải Hàng hải Cộng hòa Hồi giáo khai thác, và hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Anh – Mỹ do có « liên quan đến các hoạt động thù nghịch », và nhất là do mối liên hệ của công ty này đối với lĩnh vực quốc phòng Iran.


*************

Hamas nêu tên ba con tin sẽ được trao trả cho Israel vào ngày 15/2


Ảnh ghép 3 con tin sẽ được trao trả vào ngày 15/2 (từ trái qua): Sagui Dekel-Chen, Sasha Trupanov và Iair Horn.
Ảnh ghép 3 con tin sẽ được trao trả vào ngày 15/2 (từ trái qua): Sagui Dekel-Chen, Sasha Trupanov và Iair Horn.

Các nhóm chiến binh Palestine ở Gaza cho biết họ sẽ thả các con tin Iair Horn, Sagui Dekel-Chen người Mỹ gốc Israel và Alexandre Sasha Troufanov người Nga gốc Israel vào thứ Bảy (15/2), theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn với Israel.

Sau nhiều ngày không chắc chắn về việc liệu lệnh ngừng bắn đã được nhất trí vào tháng trước có được duy trì hay không, thông báo mới được đưa ra sau những nỗ lực mạnh mẽ của các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar nhằm duy trì thỏa thuận do Hoa Kỳ hậu thuẫn vào tháng trước.

Một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chấp nhận danh sách, nhưng sau sửa lại thành Israel đã nhận được danh sách, mà họ cho biết là “hoàn toàn mô tả sự thật” chứ không phản ánh bất kỳ cách tiếp cận nào của Israel đối với vấn đề này.

Hamas cho biết Israel dự kiến sẽ thả 369 tù nhân Palestine để đổi lại.

Cả ba con tin dự kiến được thả vào thứ Bảy đều bị bắt tại Kibbutz Nir Oz, một trong những cộng đồng xung quanh Dải Gaza bị các tay súng Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Anh trai của Iair Horn là Eitan cũng bị bắt cùng lúc và vẫn bị giam cầm.

Hamas trước đó đe dọa sẽ không thả thêm con tin sau khi cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn bằng cách chặn viện trợ vào Gaza, dẫn đến các mối đe dọa phản hồi rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu.

Ngay cả trước khi Hamas đe dọa sẽ không thả con tin, người Israel đã vô cùng phẫn nộ trước vẻ ngoài tiều tụy của ba con tin được thả ra vào tuần trước và trước đám đông ở Gaza khi họ được trao trả cho các quan chức Hội Chữ thập đỏ.

Tháng trước, Hamas đã đồng ý trao trả 33 con tin người Israel, bao gồm phụ nữ, trẻ em và đàn ông lớn tuổi, để đổi lấy hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine, trong thời gian ngừng bắn kéo dài 42 ngày, trong đó lực lượng Israel sẽ rút lui khỏi một số nơi ở Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn này nhằm mở đường cho giai đoạn đàm phán thứ hai để trao trả các con tin còn lại và hoàn tất việc rút quân của Israel trước khi chiến tranh kết thúc và tái thiết Gaza.

Những nghi ngờ về việc liệu thỏa thuận có được duy trì hay không đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi di dời người Palestine vĩnh viễn khỏi Gaza và chuyển giao vùng đất này cho Hoa Kỳ để tái thiết.

Lời kêu gọi này đã bị các nhóm Palestine và quốc gia thuộc thế giới Ả Rập bác bỏ và bị những người chỉ trích, bao gồm cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, dán nhãn là “thanh trừng sắc tộc”.

VÙNG ĐẤT HOANG

Gaza hiện phần lớn chỉ còn là đống đổ nát và vẫn chưa rõ sẽ được tái thiết như thế nào.

Israel đã xâm lược vùng đất ven biển này sau cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào các cộng đồng ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người, theo thống kê của Israel, và bắt hơn 250 người làm con tin.

Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, chiến dịch quân sự của Israel sau đó đã giết chết hơn 48.000 người Palestine ở Gaza, phá hủy nhiều tòa nhà và khiến phần lớn dân số mất nhà cửa.

Hamas đã cáo buộc Israel chặn hàng chục nghìn lều trại và vật liệu tạm trú đưa vào Gaza, khiến hàng chục nghìn người phải chịu cái lạnh mùa đông, một cáo buộc mà Israel bác bỏ.

Các nhóm cứu trợ quốc tế cho biết nhiều xe tải chở hàng cứu trợ hơn đã vào được Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu nhưng cho biết số lượng này không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.


**********

Căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr.

Philippines đang tăng cường nỗ lực củng cố hợp tác quốc phòng với một số nền dân chủ có cùng chí hướng trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với Trung Quốc ở Biển Đông.

Manila đang cố gắng ký kết các hiệp ước quốc phòng lớn với Canada và New Zealand và thăm dò khả năng mở rộng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, đối tác quốc phòng chính của mình.

Các nhà phân tích nói diễn tiến này là một phần trong nỗ lực của Manila nhằm chống lại các hoạt động hàng hải hung hăng của Trung Quốc gần một số rạn san hô đang có tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

“Philippines đang cố gắng tăng cường năng lực của mình để đủ sức răn đe Trung Quốc bằng cách nhấn mạnh nhiều vào Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương với Hoa Kỳ trong khi mở rộng mạng lưới hợp tác với các nền dân chủ có cùng chí hướng khác”, ông Collin Koh, chuyên gia an ninh hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. mô tả các hiệp ước quốc phòng với Canada và New Zealand là một phần trong nỗ lực của Manila nhằm “xây dựng và củng cố” các liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng.

“Quy chế của thỏa thuận lực lượng viếng thăm với New Zealand là một phần quan trọng trong ... các sáng kiến của hai nước và các sáng kiến đa quốc nhằm chống lại lời lẽ đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi luật pháp quốc tế”, ông nói với các nhà báo bên lề một sự kiện vào ngày 6 tháng 2.

Trong khi đó, đại sứ Canada tại Philippines, David Hartman, cho biết tại một sự kiện báo chí vào ngày 7 tháng 2 rằng thỏa thuận lực lượng viếng thăm sẽ cho phép Canada “tham gia nhiều hơn nữa vào các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện chung và đa phương với Philippines và các đồng minh” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một số nhà phân tích Philippines mô tả việc ký kết các thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhằm “điều chỉnh lại” các lợi ích chiến lược lâu dài của đất nước.

Vào lúc Trung Quốc tiếp tục thách thức các yêu sách lãnh thổ của nhiều quốc gia khác nhau trên khắp khu vực Thái Bình Dương, “những nỗ lực của Philippines nhằm củng cố thêm các thỏa thuận với các đồng minh phù hợp với nhu cầu của Manila trong việc bảo vệ lãnh thổ trên biển và bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực”, ông Joshua Espena, từ tổ chức Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Philippines, trả lời VOA qua điện thoại.

Với khoảng một phần ba thương mại toàn cầu đi qua Biển Đông, ông Koh ở Singapore cho biết các quốc gia dân chủ khác coi việc ký kết các thỏa thuận quốc phòng với Philippines là một cách để bảo vệ lợi ích chiến lược và kinh tế của họ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mặc dù những nỗ lực của Philippines nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với các nền dân chủ khác có thể không thay đổi cơ bản hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng “Trung Quốc vẫn lo ngại khi có quá nhiều đối tác tham gia quân sự với Manila”, ông Koh nói với VOA qua điện thoại.

Ngoài việc đàm phán các hiệp ước quốc phòng với Canada và New Zealand, Philippines cũng đang tìm cách mở rộng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.

Trong cuộc gọi hôm 11/2, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Romeo Brawner Jr., và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng CQ Brown, đã thảo luận về “các sáng kiến hiện đại hóa quân đội, các địa điểm của Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường và tăng phạm vi và năng lực của các cuộc tập trận chung tại Philippines”, theo phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tá Hải quân Jereal Dorsey.

Ngoài các cuộc thảo luận, Philippines đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và Canada kể từ tuần trước, một diễn biến mà Trung Quốc nói là phá hoại “hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

Trong khi các quốc gia trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho những bất ổn xuất phát từ chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một số chuyên gia cho biết những diễn biến gần đây cho thấy Hoa Kỳ có thể tiếp tục duy trì quan hệ đối tác quốc phòng với Philippines.

“Những người mà chính quyền Trump đưa vào các vị trí an ninh quan trọng chủ yếu là những người theo chủ nghĩa diều hâu đối với Trung Quốc, vì vậy họ coi mối đe dọa từ Trung Quốc là rất thực tế và Philippines vẫn ở tuyến đầu [của mối đe dọa đó]”, ông Raymond Powell, giám đốc dự án Sealight của Đại học Stanford, nơi theo dõi các hoạt động hàng hải của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nói.

Ông nói Philippines có thể “được hưởng lợi” từ định hướng chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Manila “có thể có một trong những lập luận mạnh mẽ nhất” để thuyết phục Hoa Kỳ chuyển nguồn lực sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì “họ đang ở tuyến đầu”, ông Powell nói với VOA qua điện thoại.

Trong khi Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục duy trì hợp tác quốc phòng, Trung Quốc đã mô tả mối quan hệ đối tác này là “cực kỳ nguy hiểm”.

“Trung Quốc sẽ không ngồi yên khi lợi ích an ninh của mình bị tổn hại hoặc bị đe dọa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 12/2.

Để đối phó với các hoạt động ngày càng quyết liệt của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông, ông Brawner Jr. cho biết hôm 12/2 rằng Philippines hy vọng sẽ mua thêm hai tàu ngầm và phi đạn BrahMos từ Ấn Độ. Hãng tin Reuters đưa tin rằng New Delhi dự kiến sẽ ký một thỏa thuận phi đạn trị giá 200 triệu đô la với Manila vào năm sau.

Ông Powell nhận định rằng số phi đạn bổ sung đó có thể tăng cường khả năng răn đe của Philippines đối với Trung Quốc, trong khi Manila có thể cần nỗ lực đáng kể để làm quen với việc vận hành các tàu ngầm.

Bất chấp nỗ lực gần đây của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong việc “đề xuất một thỏa thuận” nhằm giảm căng thẳng trên Biển Đông, ông Powell cho rằng lập trường cứng rắn của Bắc Kinh sẽ khiến đề xuất này khó có thể hiện thực hóa.


************

Phó TT Vance: Hoa Kỳ sử dụng đòn bẩy kinh tế, quân sự với Nga trong đàm phán về Ukraine


Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết Washington có thể sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự trong các cuộc đàm phán với Nga để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tốt cho Ukraine, nhưng người phát ngôn của ông sau đó phủ nhận rằng ông đang đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào đối với Moscow.

Ông Vance cũng kêu gọi châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng trong bài phát biểu trước khi đến tham dự Hội nghị An ninh Munich, một cuộc họp thường niên quan trọng của các nhà lãnh đạo chính trị, quan chức quân đội và các nhà ngoại giao.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại hội nghị, ông Vance đã chỉ trích Liên minh châu Âu vì những quy định của họ về ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch, mà ông cho rằng tương đương với kiểm duyệt.

Ông chỉ đề cập ngắn gọn đến Ukraine, nói rằng ông hy vọng có thể đạt được một “giải pháp hợp lý”.

Tuy nhiên, Ukraine và triển vọng đàm phán hòa bình đã khiến nhiều người tại cuộc họp toàn cầu cấp cao này bận tâm sau khi Tổng thống Donald Trump khiến các đồng minh của Hoa Kỳ kinh ngạc khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Vance, người dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào cuối ngày thứ Sáu, nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal trước hội nghị rằng ông Trump có thể sử dụng một số công cụ - kinh tế và quân sự - để gây ảnh hưởng với Putin.

Người phát ngôn của ông Vance, William Martin, sau đó nói trên X rằng ông Vance “không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào. Ông ấy chỉ nêu ra sự thật rằng sẽ không ai tước đi các lựa chọn của Tổng thống Trump khi các cuộc đàm phán này bắt đầu”.

Ông Martin công bố những gì ông nói là bản ghi chép từ cuộc phỏng vấn, theo đó ông Vance được hỏi về mối đe dọa và áp lực ngầm mà Washington đang cân nhắc đối với ông Putin. Ông cho biết ông Vance đã trả lời rằng “phạm vi các lựa chọn là cực kỳ rộng và có các công cụ kinh tế để gây ảnh hưởng. Tất nhiên, cũng có (cả) các công cụ quân sự để gây ảnh hưởng”.

Ông Vance không đề cập đến bất kỳ điều nào trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, thay vào đó tập trung vào việc chỉ trích chính sách của EU, gồm 27 quốc gia, về ngôn từ kích động thù địch.

“Mối đe dọa mà tôi lo ngại nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác”, ông nói, đồng thời thêm rằng đó là những gì ông gọi là sự thoái lui khỏi các giá trị cơ bản của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận - cũng như vấn đề nhập cư, mà ông cho là “vượt tầm kiểm soát” ở châu Âu.

Một phóng viên của Reuters có mặt trong một trong những phòng bên cạnh, nơi nhiều đại biểu có thể lắng nghe ông Vance, cho biết mọi người theo dõi trong sự im lặng sửng sốt và không có tiếng vỗ tay.

CHÂU ÂU LO SỢ BỊ LOẠI KHỎI THỎA THUẬN VỀ UKRAINE

Điện Kremlin trước đó vào thứ Sáu nói rằng họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ làm rõ những phát biểu của ông Vance với tờ Wall Street Journal.

“Chúng tôi chưa từng nghe những cách diễn đạt như vậy trước đây”, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đồng tình với bình luận của ông Vance. “Cũng giống như thuế quan, điều này sẽ phụ thuộc vào cách Tổng thống Putin tiếp cận bàn đàm phán”, ông nói với Fox Business Network.

“Nếu chúng ta tin rằng việc đưa chế độ trừng phạt lên ngưỡng tối đa sẽ giúp chúng ta đạt được đòn bẩy đàm phán, và như bạn biết đấy, không ai hiểu đòn bẩy đàm phán tốt hơn Tổng thống Trump, thì đó sẽ là quyết định của ông ấy, và Bộ Tài chính sẽ thực hiện quyết định đó”.

Cuộc điện đàm của ông Trump với ông Putin đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong các chính phủ châu Âu rằng họ có thể bị loại khỏi một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, điều này có thể trở nên quá có lợi cho Nga và làm suy yếu an ninh châu Âu nói chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã nhắc lại những lo ngại đó vào thứ Sáu.

“Một nền hòa bình giả tạo - trên đầu người Ukraine và người châu Âu - sẽ chẳng mang lại lợi ích gì”, bà nói. “Một nền hòa bình giả tạo sẽ không mang lại an ninh lâu dài, cho cả người dân Ukraine cũng như chúng ta ở châu Âu hay Hoa Kỳ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói ông Trump đã sai lầm khi loại bỏ các con bài mặc cả khỏi bàn đàm phán, cụ thể là mong muốn của Ukraine về tư cách thành viên NATO và mục tiêu thu hồi mọi lãnh thổ mà lực lượng Nga chiếm giữ kể từ năm 2014.

Nga hiện nắm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, gần ba năm sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện. Moscow nói việc Kyiv theo đuổi tư cách thành viên NATO gây ra mối đe dọa hiện hữu. Ukraine và phương Tây gọi hành động của Nga là hành động chiếm đất của đế quốc.

ÁP LỰC LÊN CHÂU ÂU

Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của ông Trump rằng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quốc phòng của chính mình, để Washington có thể tập trung vào các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Trong tương lai, chúng tôi nghĩ rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò lớn hơn trong an ninh của chính mình”, ông nói trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói ông Vance “hoàn toàn đúng” về nhu cầu châu Âu phải “tăng cường” và làm nhiều hơn nữa cho quốc phòng của chính mình. “Chúng ta phải trưởng thành theo nghĩa đó và chi tiêu nhiều hơn nữa”, ông Rutte nói.

Tại hội nghị, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng tình với bình luận của ông, nói rằng châu Âu sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nhưng cũng cần thảo luận với Washington về việc dần dần loại bỏ hỗ trợ của Mỹ.

Khi là một thượng nghị sĩ, ông Vance đã bày tỏ thẳng thắn sự hoài nghi về những hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine.

Phát biểu trên một podcast vào năm 2022, ông cho biết: “Tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra ở Ukraine theo cách này hay cách khác”.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 15 - 02 -2025:

xxx

hoaluc-7
***********

TT Trump bất ngờ thông báo một cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Ukraina tại Munich, Kiev không tham gia

Theo AFP, một ngày sau cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về đường hướng cho phép chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 13/02/2025, đã bất ngờ thông báo một cuộc họp sẽ diễn ra giữa « các quan chức cấp cao của Nga, Ukraina và Mỹ » tại Munich, Đức, vào hôm nay, 14/02/2025. Phía Ukraina ngay sau đó cho biết sẽ không tham gia.

(Ảnh tư liệu) - Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản, ngày 28/06/2019.
(Ảnh tư liệu) - Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản, ngày 28/06/2019. © Susan Walsh / AP

Ông Trump tuyên bố với báo giới là « các đại diện của Nga sẽ có mặt cùng với người của phía chúng tôi. Ukraina cũng được mời ». Tổng thống Mỹ nói thêm « không biết rõ những nước nào sẽ tham gia », ngoài 3 quốc gia nói trên. Khi được AFP đề nghị cung cấp thêm thông tin về cuộc họp này, Nhà Trắng đã từ chối.

Theo Reuters, ngay sau thông báo của tổng thống Mỹ, một cố vấn truyền thông của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Dmytro Lytvine, cho biết Ukraina không có ý định tham gia cuộc họp này.

Về phản ứng của Nga, báo chí phương Tây và Ukraina dẫn lại phát biểu của phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, hôm qua, theo đó « Ukraina sẽ tham gia vào các đàm phán, nhưng đối tác chính của chúng tôi là Washington ».

Liên Âu : Đàm phán « trên lưng » châu Âu và Ukraina sẽ « thất bại »

Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ - Nga bàn về chiến tranh Ukraina bị nhiều lãnh đạo châu Âu lên án. Chiều hôm qua, 13/02, tại Bruxelles, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, Kajas Kallas, khẳng định mọi đàm phán « trên lưng » châu Âu và Ukraina chắc chắn sẽ « thất bại ».

Theo AFP, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu cảnh báo tình hình hiện nay có thể so với thời điểm 1938, khi các cường quốc châu Âu chấp nhận để chế độ Đức Quốc Xã sáp nhập một phần lãnh thổ nước Tiệp Khắc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua bác bỏ « mọi nền hòa bình áp đặt » đối với Ukraina.

Phó tổng thống Mỹ : Washington có thể gia tăng áp lực với Nga kể cả « về quân sự »

Sau các tuyên bố của tổng thống Mỹ, bị nhiều nước châu Âu lên án là phản lại quyền lợi của Ukraina và Liên Âu, phó tổng thống Mỹ J. D. Vance, trong một bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên báo Mỹ The Wall Street Journal hôm nay, khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ « nền độc lập của Ukraina » trong các thương thuyết tương lai với Nga, và để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, sẽ tiếp tục gây áp lực với Matxcơva nếu cần, kể cả « về mặt quân sự ».

Theo Reuters, phó tổng thống Mỹ và tổng thống Ukraina dự kiến có cuộc gặp trước lễ khai mạc Diễn đàn thường niên về an ninh quốc tế tại Munich.


*********

Bộ Ngoại giao Mỹ: Chỉ duy trì các dự án USAID ở Việt Nam phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ

VOA Tiếng Việt

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang rà soát các dự án USAID ở Việt Nam và chỉ duy trì những dự án nào “phục vụ cho lợi ích quốc gia”, một phát ngôn viên của bộ cho hay khi trả lời câu hỏi của VOA về việc Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ sự “quan tâm” đến động thái của Hoa Kỳ đình chỉ hoạt động của USAID tại Việt Nam.

“Từng chương trình đang được xem xét lại với mục tiêu tái cấu trúc viện trợ để phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho VOA biết qua email hôm 14/2.

Quan chức này nói rằng những chương trình “phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ tiếp tục và các chương trình không phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ không được tiếp tục”.

Một ngày trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng “chúng tôi hết sức quan tâm” đến các quyết định của phía Hoa Kỳ đối với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID).

Bà Hằng nhận xét rằng việc đình chỉ này “ảnh hưởng đến nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt là những dự án tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh”.

Bà Hằng đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành sắc lệnh ngày 4/2, yêu cầu phải ngừng hoạt động trong 90 ngày đối với các dự án nhận tài trợ của Hoa Kỳ bao gồm Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để đánh giá lại. Vào ngày 5/2, hầu hết nhân viên USAID ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài đều được cho nghỉ phép hành chính có hưởng lương.

Email gửi đến VOA hôm 14/2 cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USAID đã thành lập Nhóm hỗ trợ điều phối (CST) bao gồm một số nhóm làm việc để đảm bảo rằng cả bộ phận đánh giá viện trợ nước ngoài và nhân viên USAID “đều phải chịu trách nhiệm, hoạt động minh bạch và tuân thủ các nhiệm vụ theo Hiến pháp”.

Nhìn từ góc độ của Việt Nam, truyền thông trong nước dẫn lời nữ Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói hôm 13/2 rằng “Việc ngưng các dự án hỗ trợ của USAID, nhất là các dự án rà phá bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh cũng như dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa sẽ tác động mạnh mẽ đến an toàn của con người cũng như môi trường tạị khu vực của các dự án”.

Trong nhiều năm qua, chính phủ Hoa Kỳ, thông qua các cơ chế, hình thức khác nhau, trong đó có USAID, đã hợp tác và trợ giúp cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai và đặc biệt là công tác “khắc phục hậu quả chiến tranh” như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích…

Theo trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngân sách hàng năm của USAID dành cho Việt Nam là 150 triệu USD. Trong 5 năm qua, phía Mỹ đã cung cấp 7,7 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp và cho việc ứng phó thiên tai tại Việt Nam.

Từ năm 2019, USAID hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất bị ô nhiễm dioxin tại Căn cứ Không quân Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai. Vào tháng 1/2024, Hoa Kỳ đã cam kết thêm 130 triệu USD, nâng tổng số tiền tài trợ cho hoạt động xử lý dioxin lên 430 triệu USD.


****************

Tình báo châu Âu: Trung Quốc có thể đã giúp Iran tái phát triển chương trình tên lửa

Minh Anh

Các dữ liệu theo dõi lưu thông hàng hải mới nhất cho thấy, chiếc tầu đầu tiên trong số hai chuyến tầu chở 1.000 tấn hóa chất do Trung Quốc sản xuất, có thể được dùng như thành phần chính trong nhiên liệu tên lửa quân sự, đã cập cảng Bandar Abbas của Iran ngày hôm qua, 13/02/2025.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn hai nguồn tin tình báo châu Âu, chiếc tầu hàng mang tên Golbon đã rời cảng Taicang của Trung Quốc, chở theo phần lớn lô hàng 1.000 tấn natri perchlorate, tiền chất chính trong sản xuất nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa tầm trung của Iran. Tầu hàng thứ hai mang tên Jairan, theo dự kiến sẽ vận chuyển số hàng còn lại, vẫn chưa được chất hàng nhưng đã rời Trung Quốc.

Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất tên lửa của Iran đang trở lại bình thường sau các cuộc tấn công dữ dội của Israel nhằm các nhà máy vũ khí quan trọng vào năm 2024. Bởi vì, số lượng hóa chất này đủ cho phép sản xuất nhiên liệu đẩy cho khoảng 260 động cơ tên lửa Kheibar Shekan hoặc 200 tên lửa đạn đạo Hạ Qasem của Iran.

Theo giải thích từ nhà nghiên cứu Andrea Sella, nếu như việc mua bán natri perchlorate không bị hạn chế bởi các trừng phạt của phương Tây, thì chúng có thể được chế biến thành amoni perchlorate, một loại vật liệu được sử dụng trong nhiên liệu rắn của Tầu con thoi không gian. Chuyên gia Sella cho rằng, việc phương Tây tăng cường kiểm soát perchlorate đã biến Trung Quốc thành nhà cung cấp thay thế chính các loại hóa chất này

Các nguồn tin tình báo được CNN trích dẫn khẳng định, lô hàng này được mua bởi Tổ chức Thánh Chiến Nghiên cứu và Tự chủ (SSJO), một cơ quan của Iran chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đạn đạo của Iran.

Cả hai con tầu này đều do công ty Vận tải Hàng hải Cộng hòa Hồi giáo khai thác, và hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Anh – Mỹ do có « liên quan đến các hoạt động thù nghịch », và nhất là do mối liên hệ của công ty này đối với lĩnh vực quốc phòng Iran.


*************

Hamas nêu tên ba con tin sẽ được trao trả cho Israel vào ngày 15/2


Ảnh ghép 3 con tin sẽ được trao trả vào ngày 15/2 (từ trái qua): Sagui Dekel-Chen, Sasha Trupanov và Iair Horn.
Ảnh ghép 3 con tin sẽ được trao trả vào ngày 15/2 (từ trái qua): Sagui Dekel-Chen, Sasha Trupanov và Iair Horn.

Các nhóm chiến binh Palestine ở Gaza cho biết họ sẽ thả các con tin Iair Horn, Sagui Dekel-Chen người Mỹ gốc Israel và Alexandre Sasha Troufanov người Nga gốc Israel vào thứ Bảy (15/2), theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn với Israel.

Sau nhiều ngày không chắc chắn về việc liệu lệnh ngừng bắn đã được nhất trí vào tháng trước có được duy trì hay không, thông báo mới được đưa ra sau những nỗ lực mạnh mẽ của các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar nhằm duy trì thỏa thuận do Hoa Kỳ hậu thuẫn vào tháng trước.

Một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chấp nhận danh sách, nhưng sau sửa lại thành Israel đã nhận được danh sách, mà họ cho biết là “hoàn toàn mô tả sự thật” chứ không phản ánh bất kỳ cách tiếp cận nào của Israel đối với vấn đề này.

Hamas cho biết Israel dự kiến sẽ thả 369 tù nhân Palestine để đổi lại.

Cả ba con tin dự kiến được thả vào thứ Bảy đều bị bắt tại Kibbutz Nir Oz, một trong những cộng đồng xung quanh Dải Gaza bị các tay súng Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Anh trai của Iair Horn là Eitan cũng bị bắt cùng lúc và vẫn bị giam cầm.

Hamas trước đó đe dọa sẽ không thả thêm con tin sau khi cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn bằng cách chặn viện trợ vào Gaza, dẫn đến các mối đe dọa phản hồi rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu.

Ngay cả trước khi Hamas đe dọa sẽ không thả con tin, người Israel đã vô cùng phẫn nộ trước vẻ ngoài tiều tụy của ba con tin được thả ra vào tuần trước và trước đám đông ở Gaza khi họ được trao trả cho các quan chức Hội Chữ thập đỏ.

Tháng trước, Hamas đã đồng ý trao trả 33 con tin người Israel, bao gồm phụ nữ, trẻ em và đàn ông lớn tuổi, để đổi lấy hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine, trong thời gian ngừng bắn kéo dài 42 ngày, trong đó lực lượng Israel sẽ rút lui khỏi một số nơi ở Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn này nhằm mở đường cho giai đoạn đàm phán thứ hai để trao trả các con tin còn lại và hoàn tất việc rút quân của Israel trước khi chiến tranh kết thúc và tái thiết Gaza.

Những nghi ngờ về việc liệu thỏa thuận có được duy trì hay không đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi di dời người Palestine vĩnh viễn khỏi Gaza và chuyển giao vùng đất này cho Hoa Kỳ để tái thiết.

Lời kêu gọi này đã bị các nhóm Palestine và quốc gia thuộc thế giới Ả Rập bác bỏ và bị những người chỉ trích, bao gồm cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, dán nhãn là “thanh trừng sắc tộc”.

VÙNG ĐẤT HOANG

Gaza hiện phần lớn chỉ còn là đống đổ nát và vẫn chưa rõ sẽ được tái thiết như thế nào.

Israel đã xâm lược vùng đất ven biển này sau cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào các cộng đồng ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người, theo thống kê của Israel, và bắt hơn 250 người làm con tin.

Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, chiến dịch quân sự của Israel sau đó đã giết chết hơn 48.000 người Palestine ở Gaza, phá hủy nhiều tòa nhà và khiến phần lớn dân số mất nhà cửa.

Hamas đã cáo buộc Israel chặn hàng chục nghìn lều trại và vật liệu tạm trú đưa vào Gaza, khiến hàng chục nghìn người phải chịu cái lạnh mùa đông, một cáo buộc mà Israel bác bỏ.

Các nhóm cứu trợ quốc tế cho biết nhiều xe tải chở hàng cứu trợ hơn đã vào được Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu nhưng cho biết số lượng này không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.


**********

Căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr.

Philippines đang tăng cường nỗ lực củng cố hợp tác quốc phòng với một số nền dân chủ có cùng chí hướng trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với Trung Quốc ở Biển Đông.

Manila đang cố gắng ký kết các hiệp ước quốc phòng lớn với Canada và New Zealand và thăm dò khả năng mở rộng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, đối tác quốc phòng chính của mình.

Các nhà phân tích nói diễn tiến này là một phần trong nỗ lực của Manila nhằm chống lại các hoạt động hàng hải hung hăng của Trung Quốc gần một số rạn san hô đang có tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

“Philippines đang cố gắng tăng cường năng lực của mình để đủ sức răn đe Trung Quốc bằng cách nhấn mạnh nhiều vào Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương với Hoa Kỳ trong khi mở rộng mạng lưới hợp tác với các nền dân chủ có cùng chí hướng khác”, ông Collin Koh, chuyên gia an ninh hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. mô tả các hiệp ước quốc phòng với Canada và New Zealand là một phần trong nỗ lực của Manila nhằm “xây dựng và củng cố” các liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng.

“Quy chế của thỏa thuận lực lượng viếng thăm với New Zealand là một phần quan trọng trong ... các sáng kiến của hai nước và các sáng kiến đa quốc nhằm chống lại lời lẽ đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi luật pháp quốc tế”, ông nói với các nhà báo bên lề một sự kiện vào ngày 6 tháng 2.

Trong khi đó, đại sứ Canada tại Philippines, David Hartman, cho biết tại một sự kiện báo chí vào ngày 7 tháng 2 rằng thỏa thuận lực lượng viếng thăm sẽ cho phép Canada “tham gia nhiều hơn nữa vào các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện chung và đa phương với Philippines và các đồng minh” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một số nhà phân tích Philippines mô tả việc ký kết các thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhằm “điều chỉnh lại” các lợi ích chiến lược lâu dài của đất nước.

Vào lúc Trung Quốc tiếp tục thách thức các yêu sách lãnh thổ của nhiều quốc gia khác nhau trên khắp khu vực Thái Bình Dương, “những nỗ lực của Philippines nhằm củng cố thêm các thỏa thuận với các đồng minh phù hợp với nhu cầu của Manila trong việc bảo vệ lãnh thổ trên biển và bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực”, ông Joshua Espena, từ tổ chức Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Philippines, trả lời VOA qua điện thoại.

Với khoảng một phần ba thương mại toàn cầu đi qua Biển Đông, ông Koh ở Singapore cho biết các quốc gia dân chủ khác coi việc ký kết các thỏa thuận quốc phòng với Philippines là một cách để bảo vệ lợi ích chiến lược và kinh tế của họ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mặc dù những nỗ lực của Philippines nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với các nền dân chủ khác có thể không thay đổi cơ bản hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng “Trung Quốc vẫn lo ngại khi có quá nhiều đối tác tham gia quân sự với Manila”, ông Koh nói với VOA qua điện thoại.

Ngoài việc đàm phán các hiệp ước quốc phòng với Canada và New Zealand, Philippines cũng đang tìm cách mở rộng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.

Trong cuộc gọi hôm 11/2, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Romeo Brawner Jr., và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng CQ Brown, đã thảo luận về “các sáng kiến hiện đại hóa quân đội, các địa điểm của Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường và tăng phạm vi và năng lực của các cuộc tập trận chung tại Philippines”, theo phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tá Hải quân Jereal Dorsey.

Ngoài các cuộc thảo luận, Philippines đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và Canada kể từ tuần trước, một diễn biến mà Trung Quốc nói là phá hoại “hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

Trong khi các quốc gia trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho những bất ổn xuất phát từ chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một số chuyên gia cho biết những diễn biến gần đây cho thấy Hoa Kỳ có thể tiếp tục duy trì quan hệ đối tác quốc phòng với Philippines.

“Những người mà chính quyền Trump đưa vào các vị trí an ninh quan trọng chủ yếu là những người theo chủ nghĩa diều hâu đối với Trung Quốc, vì vậy họ coi mối đe dọa từ Trung Quốc là rất thực tế và Philippines vẫn ở tuyến đầu [của mối đe dọa đó]”, ông Raymond Powell, giám đốc dự án Sealight của Đại học Stanford, nơi theo dõi các hoạt động hàng hải của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nói.

Ông nói Philippines có thể “được hưởng lợi” từ định hướng chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Manila “có thể có một trong những lập luận mạnh mẽ nhất” để thuyết phục Hoa Kỳ chuyển nguồn lực sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì “họ đang ở tuyến đầu”, ông Powell nói với VOA qua điện thoại.

Trong khi Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục duy trì hợp tác quốc phòng, Trung Quốc đã mô tả mối quan hệ đối tác này là “cực kỳ nguy hiểm”.

“Trung Quốc sẽ không ngồi yên khi lợi ích an ninh của mình bị tổn hại hoặc bị đe dọa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 12/2.

Để đối phó với các hoạt động ngày càng quyết liệt của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông, ông Brawner Jr. cho biết hôm 12/2 rằng Philippines hy vọng sẽ mua thêm hai tàu ngầm và phi đạn BrahMos từ Ấn Độ. Hãng tin Reuters đưa tin rằng New Delhi dự kiến sẽ ký một thỏa thuận phi đạn trị giá 200 triệu đô la với Manila vào năm sau.

Ông Powell nhận định rằng số phi đạn bổ sung đó có thể tăng cường khả năng răn đe của Philippines đối với Trung Quốc, trong khi Manila có thể cần nỗ lực đáng kể để làm quen với việc vận hành các tàu ngầm.

Bất chấp nỗ lực gần đây của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong việc “đề xuất một thỏa thuận” nhằm giảm căng thẳng trên Biển Đông, ông Powell cho rằng lập trường cứng rắn của Bắc Kinh sẽ khiến đề xuất này khó có thể hiện thực hóa.


************

Phó TT Vance: Hoa Kỳ sử dụng đòn bẩy kinh tế, quân sự với Nga trong đàm phán về Ukraine


Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết Washington có thể sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế và quân sự trong các cuộc đàm phán với Nga để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tốt cho Ukraine, nhưng người phát ngôn của ông sau đó phủ nhận rằng ông đang đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào đối với Moscow.

Ông Vance cũng kêu gọi châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng trong bài phát biểu trước khi đến tham dự Hội nghị An ninh Munich, một cuộc họp thường niên quan trọng của các nhà lãnh đạo chính trị, quan chức quân đội và các nhà ngoại giao.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại hội nghị, ông Vance đã chỉ trích Liên minh châu Âu vì những quy định của họ về ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch, mà ông cho rằng tương đương với kiểm duyệt.

Ông chỉ đề cập ngắn gọn đến Ukraine, nói rằng ông hy vọng có thể đạt được một “giải pháp hợp lý”.

Tuy nhiên, Ukraine và triển vọng đàm phán hòa bình đã khiến nhiều người tại cuộc họp toàn cầu cấp cao này bận tâm sau khi Tổng thống Donald Trump khiến các đồng minh của Hoa Kỳ kinh ngạc khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Vance, người dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào cuối ngày thứ Sáu, nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal trước hội nghị rằng ông Trump có thể sử dụng một số công cụ - kinh tế và quân sự - để gây ảnh hưởng với Putin.

Người phát ngôn của ông Vance, William Martin, sau đó nói trên X rằng ông Vance “không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào. Ông ấy chỉ nêu ra sự thật rằng sẽ không ai tước đi các lựa chọn của Tổng thống Trump khi các cuộc đàm phán này bắt đầu”.

Ông Martin công bố những gì ông nói là bản ghi chép từ cuộc phỏng vấn, theo đó ông Vance được hỏi về mối đe dọa và áp lực ngầm mà Washington đang cân nhắc đối với ông Putin. Ông cho biết ông Vance đã trả lời rằng “phạm vi các lựa chọn là cực kỳ rộng và có các công cụ kinh tế để gây ảnh hưởng. Tất nhiên, cũng có (cả) các công cụ quân sự để gây ảnh hưởng”.

Ông Vance không đề cập đến bất kỳ điều nào trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, thay vào đó tập trung vào việc chỉ trích chính sách của EU, gồm 27 quốc gia, về ngôn từ kích động thù địch.

“Mối đe dọa mà tôi lo ngại nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác”, ông nói, đồng thời thêm rằng đó là những gì ông gọi là sự thoái lui khỏi các giá trị cơ bản của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận - cũng như vấn đề nhập cư, mà ông cho là “vượt tầm kiểm soát” ở châu Âu.

Một phóng viên của Reuters có mặt trong một trong những phòng bên cạnh, nơi nhiều đại biểu có thể lắng nghe ông Vance, cho biết mọi người theo dõi trong sự im lặng sửng sốt và không có tiếng vỗ tay.

CHÂU ÂU LO SỢ BỊ LOẠI KHỎI THỎA THUẬN VỀ UKRAINE

Điện Kremlin trước đó vào thứ Sáu nói rằng họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ làm rõ những phát biểu của ông Vance với tờ Wall Street Journal.

“Chúng tôi chưa từng nghe những cách diễn đạt như vậy trước đây”, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đồng tình với bình luận của ông Vance. “Cũng giống như thuế quan, điều này sẽ phụ thuộc vào cách Tổng thống Putin tiếp cận bàn đàm phán”, ông nói với Fox Business Network.

“Nếu chúng ta tin rằng việc đưa chế độ trừng phạt lên ngưỡng tối đa sẽ giúp chúng ta đạt được đòn bẩy đàm phán, và như bạn biết đấy, không ai hiểu đòn bẩy đàm phán tốt hơn Tổng thống Trump, thì đó sẽ là quyết định của ông ấy, và Bộ Tài chính sẽ thực hiện quyết định đó”.

Cuộc điện đàm của ông Trump với ông Putin đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong các chính phủ châu Âu rằng họ có thể bị loại khỏi một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, điều này có thể trở nên quá có lợi cho Nga và làm suy yếu an ninh châu Âu nói chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã nhắc lại những lo ngại đó vào thứ Sáu.

“Một nền hòa bình giả tạo - trên đầu người Ukraine và người châu Âu - sẽ chẳng mang lại lợi ích gì”, bà nói. “Một nền hòa bình giả tạo sẽ không mang lại an ninh lâu dài, cho cả người dân Ukraine cũng như chúng ta ở châu Âu hay Hoa Kỳ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói ông Trump đã sai lầm khi loại bỏ các con bài mặc cả khỏi bàn đàm phán, cụ thể là mong muốn của Ukraine về tư cách thành viên NATO và mục tiêu thu hồi mọi lãnh thổ mà lực lượng Nga chiếm giữ kể từ năm 2014.

Nga hiện nắm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, gần ba năm sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện. Moscow nói việc Kyiv theo đuổi tư cách thành viên NATO gây ra mối đe dọa hiện hữu. Ukraine và phương Tây gọi hành động của Nga là hành động chiếm đất của đế quốc.

ÁP LỰC LÊN CHÂU ÂU

Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của ông Trump rằng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quốc phòng của chính mình, để Washington có thể tập trung vào các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Trong tương lai, chúng tôi nghĩ rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò lớn hơn trong an ninh của chính mình”, ông nói trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói ông Vance “hoàn toàn đúng” về nhu cầu châu Âu phải “tăng cường” và làm nhiều hơn nữa cho quốc phòng của chính mình. “Chúng ta phải trưởng thành theo nghĩa đó và chi tiêu nhiều hơn nữa”, ông Rutte nói.

Tại hội nghị, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng tình với bình luận của ông, nói rằng châu Âu sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nhưng cũng cần thảo luận với Washington về việc dần dần loại bỏ hỗ trợ của Mỹ.

Khi là một thượng nghị sĩ, ông Vance đã bày tỏ thẳng thắn sự hoài nghi về những hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine.

Phát biểu trên một podcast vào năm 2022, ông cho biết: “Tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra ở Ukraine theo cách này hay cách khác”.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm