Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 25 tháng 9 -2026

xxx

taco-thaithu
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(ĐSQ Đức) - VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo với tốc độ lên tới 350 km/giờ cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121 km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày 23/09/2026, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá « những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường » nhờ tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được VinSpeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12/2025.

(Masan High-Tech Materials) - Tập đoàn Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần Masan Việt Nam khai thác vonfram. Ngày 24/09/2026, Masan High-Tech Materials, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo « quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm », « tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá vonfram hiện hành ». Elmet có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, Elmet Group được bộ Quốc Phòng Mỹ hậu thuẫn. Thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.

(Human Rights Watch) - Kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của chủ tịch Việt Nam Tô Lâm hôm nay 24/09/2026. Trong thư gửi ngày 22/09 tới thủ tướng Canada Mark Carney và toàn quyền Louise Arbour, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền con người.

(Reuters) - Bắc Triều Tiên thử hệ thống bệ phóng tên lửa được nâng cấp. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA ngày 24/09/2026, vụ thử hôm 22/09 liên quan đến hệ thống pháo phản lực phóng loạt dẫn đường cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp. Các tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 100 km theo chế độ bay quỹ đạo và 115 km theo chế độ bay lượn kết hợp. Bình Nhưỡng khẳng định loại vũ khí này sẽ tăng cường hỏa lực dọc theo biên giới phía nam, giáp với Hàn Quốc.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(AFP) - Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toan tự tử. Tàu Lincoln đã được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời thượng nghị sĩ Dân chủ Kirsten Gillibrand, bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.

(AFP) - Một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống « lập tức khôi phục » quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS NOW và Politico, bị Donald Trump cấm cách nay vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay 24/09/2026. Theo thẩm phán Timothy Kelly, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước « có khả năng đã vi phạm các quyền được Hiến pháp bảo đảm », trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh « nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được Hiến pháp bảo vệ ».

(Le Figaro) - Nhóm tin tặc ShinyHunters tuyên bố đã đánh cắp thông tin liên lạc và hồ sơ công việc của 5000 nhân viên FBI. ShinyHunters cho biết vụ tấn công tin học này là để đáp trả một thông cáo của FBI hồi mùa xuân, trong đó cơ quan điều tra liên bang Mỹ gọi nhóm tin tặc này là « những tội phạm mạng chuyên thực hiện các vụ đánh cắp dữ liệu quy mô lớn và tống tiền ». Tổ chức hoạt động bí mật này cho rằng FBI đã « xúc phạm » họ và yêu cầu FBI rút lại thông cáo. Về phần mình, FBI hôm qua 23/09/2026 cho biết đang tiến hành điều tra sau tuyên bố của ShinyHunters, nhưng chưa xác nhận dữ liệu bị đánh cắp.

(Reuters) - Ủy Ban Châu Âu lo ngại về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu. Ngày 24/09/2026, Olof Gill, người phát ngôn của Ủy Ban Châu Âu, cho biết « các cuộc tiếp xúc cấp cao với chính quyền Mỹ vẫn được duy trì » và « kỳ vọng các đối tác thân cận sẽ tham vấn nhau trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể ảnh hưởng đến thị trường chung ». Trước đó một ngày, trang Politico đưa tin « chính quyền Donald ‌Trump đang nghiên nứu khả năng cấm xuất khẩu dầu trong vòng 90 ngày » nhằm kiềm chế giá dầu đang tăng vọt, trong khi đây là nhiên liệu cần thiết cho nông nghiệp, vận tải đường sắt và đường bộ. Bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright đã bác bỏ thông tin này.


***********

Ngưng tấn công hạ tầng năng lượng : Ukraina « sẵn sàng », Nga từ chối

Thu Hằng

Ukraina là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức ngày 23/09/2026. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraina với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Biển Đen. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến thì Matxcơva khẳng định « sẽ không ngừng » các cuộc tấn công.

Đặc phái viên RFI Julien Chavanne tại New York cho biết thêm :

« Tổng thống Ukraina không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn.

Phát biểu tại cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định : « Chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây lại chính là điều mà châu Âu mong muốn, nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố ».

Trước lập trường này, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho rằng « Vladimir Putin không muốn hòa bình » và nêu bật « sự điên rồ » của nhà lãnh đạo Nga. Ông đồng thời cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraina lẫn người Nga ».

Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraina bắt tại vùng Kursk tháng 01/2025 đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo Yonhap ngày 24/09, bộ Ngoại giao Hàn Quốc không phủ nhận thông tin của tổng thống Zelensky nhưng không xác nhận chi tiết quá trình chuyển giao.

Ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực, cần hạn chế « khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh ». Ông lập luận rằng « khi còn nguồn lực, Nga sẽ tiếp tục từ chối giải pháp ngoại giao, qua đó tạo ra một dạng « quyền phủ quyết thực tế » đối với hòa bình ». Ông Zelensky cũng chỉ trích Pháp đã gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan.

Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraina, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày 23/09. Hệ thống đường sắt Kiev cũng trong tầm « hỏa lực » Nga, hành khách được kêu gọi « hết sức thận trọng ». Ngoài ra, theo ngoại trưởng Andriy Sybiha, Nga cũng oanh kích « những trung tâm dữ liệu chính của Ukraina » và « tìm cách gây xáo trộn luồng thông tin ».


******

Ông Zelensky nói sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin bằng 'tên lửa'

Việt Dũng

Tờ Kyiv Independent ngày 24/9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã từ chối những đề nghị của Nga về việc tới Moscow để đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin.

Khi được một nhà báo hỏi trong một cuộc phỏng vấn bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc khi nào sẽ tới Moscow, Tổng thống Zelensky đã trả lời một cách ẩn ý: "Trên một quả tên lửa".

Dù không từ chối một cách trực tiếp, nhưng ông Zelensky lại tiếp tục kêu gọi ông Putin gặp mặt trực tiếp tại một địa điểm trung lập. Tuy vậy, phía Điện Kremlin lại cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine vẫn để ngỏ khả năng tới Nga.

HS HjagXgAApXVT.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Tôi chưa nghe thấy thông tin chính thức nào về việc ông Zelensky loại trừ khả năng tới Moscow. Ông ấy đang đưa ra rất nhiều phát biểu bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc tại New York", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 24/9.

Cách đây một tuần, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khẳng định rằng Nga sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Zelensky tới Moscow để đàm phán.

"Nếu ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin, ông ấy có thể tới Moscow. Chúng tôi biết ông ấy là một người thích công du nước ngoài, trong khi nhà lãnh đạo Nga có nhiều công việc phải giải quyết trong nước. Việc tiếp đón ông Zelensky sẽ thể hiện sự thiện chí của chúng tôi, bởi sắc lệnh của ông ấy về việc cấm đàm phán với Nga vẫn còn hiệu lực", ông Lavrov cho biết.

Lần gần nhất ông Zelensky và ông Putin gặp mặt là tại Paris vào tháng 12/2019, trong các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian. Hai bên đã không tiến hành tiếp xúc trực tiếp kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.


********

Thủ tướng Canada nói đã chuẩn bị cho kịch bản bị Mỹ tấn công

Việt Dũng

Theo Globe and Mail, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 23/9 tuyên bố chính phủ của ông đã chuẩn bị cho kịch bản Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái quân sự với Canada, nhưng nhấn mạnh rằng đây chỉ là "rủi ro đuôi cực trị".

"Canada đang thực hiện các bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong một số lĩnh vực công nghệ chủ chốt, bao gồm vệ tinh không gian và máy bay chiến đấu, qua đó giảm nguy cơ bị tổn thương trước các nguy cơ tiềm tàng từ Mỹ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn là đối tác tốt của Mỹ, ngay cả khi họ có một tổng thống mới trong tương lai", ông Carney cho biết.

Khi được hỏi về những cảnh báo của Tổng thống Trump về việc biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, Thủ tướng Carney trả lời: "Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng khả năng Mỹ tiến hành hoạt động quân sự. Tất nhiên, kịch bản này chỉ là rủi ro đuôi cực trị, nhưng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu không có phương án chuẩn bị trước".

HScJoswWsAIGFK6.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: X/@MarkJCarney

"Rủi ro đuôi cực trị" là thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và quản lý rủi ro, chỉ một sự kiện rất hiếm xảy ra nhưng có thể gây thiệt hại khổng lồ.

Tuy vậy, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng ông vẫn thường xuyên liên lạc với Tổng thống Trump, ngay cả khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên đổ vỡ vào tháng trước. "Chúng tôi vẫn còn cơ hội nối lại đàm phán với Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận thương mại đã đổ vỡ vào cuối tháng 8. Tôi tin tưởng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận cùng có lợi", ông Carney nói.

Tuyên bố của Thủ tướng Carney được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Mỹ đang liên tục leo thang. Nhà Trắng hôm 8/9 đã thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm từ sữa, xe máy và hầu hết các loại đồ uống có cồn xuất xứ Canada từ ngày 29/9 tới, đồng thời loại bỏ các sản phẩm của Canada khỏi các hợp đồng lớn, dài hạn của chính phủ Mỹ. Động thái của Washington nhằm đáp trả việc Canada bắt đầu triển khai các mức thuế trả đũa mới nhất vào lượng hàng hoá trị giá 20 tỷ USD của Mỹ từ ngày 8/9.


********

Mỹ thừa nhận lệnh ngừng bắn tạm thời không thể giải quyết xung đột Ukraine

Việt Dũng

Theo Pravda, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/9 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Sau cuộc gặp, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận rằng các lệnh ngừng bắn hạn chế hoặc tạm thời ở Ukraine sẽ không thể dẫn tới việc giải quyết hoàn toàn cuộc xung đột.

"Cả Nga và Ukraine đều đang bày tỏ sự quan tâm đến một số lệnh ngừng bắn tạm thời liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng năng lượng và nông nghiệp. Những lệnh ngừng bắn kiểu này không thể chấm dứt được xung đột, nhưng nhưng tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó, nó có thể giúp giảm bớt sức ép trên toàn cầu", ông Rubio cho biết.

1487715 tass.jpg

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không kết thúc trên tiền tuyến, mà sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận cụ thể trên bàn đàm phán. "Mọi người đều hiểu điều này. Chúng ta càng sớm đạt được thỏa thuận đó thì sẽ càng có ít thương vong. Đó là điều Tổng thống Trump mong muốn", ông Rubio nói.

Nga cảnh báo nhắm vào các lô hàng viện trợ quân sự dành cho Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/9 cảnh báo rằng tất cả các lô hàng viện trợ quân sự dành cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

"Chúng tôi muốn đưa ra một lời khuyên cho các bên đang đổ thêm vũ khí vào Ukraine và trì hoãn quá trình hòa đàm: mọi lô hàng viện trợ quân sự dành cho Kiev đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga", bà Zakharova cho biết.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Canada và Ukraine ký tuyên bố đối tác 100 năm, đồng thời Ottawa đã xác nhận việc chuyển giao cho Kiev số tên lửa đánh chặn trị giá 248 triệu USD.

"Ông Zelensky đang đi khắp thế giới để tìm kiếm sự ủng hộ. Liệu người nộp thuế Canada có thực sự phải hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 100 năm tới hay không? Rõ ràng chính quyền Kiev từ lâu đã trở thành một bên phụ thuộc vào phương Tây", bà Zakharova nói.


*******

Ukraine đánh chặn 60% tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích đêm của Nga

Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã chặn được 60% tên lửa đạn đạo mà Nga phóng trong đợt tấn công mới, cao hơn nhiều so với một số lần khác.

Phát biểu với báo giới tại Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga rạng sáng 24/9 tiến hành ba đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine, thêm rằng ông đã thảo luận về cuộc tấn công với Tổng tư lệnh quân đội Mykhailo Drapatyi và tư lệnh không quân Anatolii Kryvonozhko.

Các đợt tập kích này nằm trong khuôn khổ cuộc tấn công có quy mô lớn hơn mà Nga tiến hành trong đêm, trong đó thủ đô Kiev đã bị cả tên lửa đạn đạo lẫn máy bay không người lái (UAV) tập kích.

Tổng thống Zelensky tuyên bố phòng không Ukraine đã đánh chặn 60% số tên lửa đạn đạo mà Nga phóng trong cuộc tấn công, song cho rằng Kiev vẫn cần phải bắn hạ được nhiều tên lửa hơn.

Bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot Ukraine trong video do đài CNN đăng ngày 19/8. Ảnh chụp màn hình

Bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot Ukraine trong video do đài CNN đăng ngày 19/8. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Ukraine thừa nhận phòng không nước này đôi khi đạt tỷ lệ đánh chặn thành công thấp hơn nhiều trong năm nay. Ukraine chỉ chặn được 10% tên lửa đạn đạo mà Nga phóng trong một số cuộc tấn công, thậm chí có những lần không hạ được quả nào.

"Không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà là thiếu tên lửa", Tổng thống Zelensky nói, đề cập đạn cho hệ thống phòng không.

Tổng thống Ukraine cho biết đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump hỗ trợ cung cấp thêm tên lửa phòng không, cũng như tìm kiếm thêm vũ khí đánh chặn từ các quốc gia châu Âu và những nước khác. Lãnh đạo này mô tả nỗ lực bổ sung tên lửa phòng không của Ukraine là quá trình gian nan, đôi khi nước này chỉ nhận được 1-2 quả đạn trong mỗi đợt chuyển giao.

Tổng thống Ukraine thêm rằng một số đề nghị cần phải được xử lý ở cấp độ chính trị cao nhất, do những cuộc thảo luận thường lệ giữa các quan chức không phải lúc nào cũng mang lại kết quả trong bối cảnh nguồn cung còn hạn chế.

Ông Zelensky nhận định Mỹ là quốc gia có nhiều khả năng nhất để cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không với số lượng lớn.

Giới chức thủ đô Kiev cho biết cuộc tập kích của Nga đã khiến hai người thiệt mạng và 6 người bị thương tại thành phố này. Mảnh vỡ từ tên lửa đã làm hư hại một nhà riêng, một tòa chung cư 16 tầng và một tòa nhà 8 tầng không phải công trình dân cư ở quận Dniprovskyi.

Tại quận Podilskyi, mảnh vỡ đã làm hư hại các cửa sổ và một phần mặt tiền của một bệnh viện phụ sản, đồng thời khiến nhiều ôtô tại bãi đậu xe gần đó bốc cháy. Đòn tập kích của Nga còn làm hư hại một trung tâm chẩn đoán, cũng như gây ra hỏa hoạn và thiệt hại tại các nhà kho ở quận Solomianskyi và Sviatoshynskyi.

Xe bị cháy rụi tại Kiev sau cuộc tập kích của Nga hôm 24/9. Ảnh: AFP

Xe bị cháy rụi tại Kiev sau cuộc tập kích của Nga hôm 24/9. Ảnh: AFP

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tập kích nước này bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải, tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa lai UAV Banderol cùng 282 UAV các loại. Số lượng cụ thể của các tên lửa không được đề cập.

"Phòng không Ukraine đã bắn hạ và gây nhiễu 4 quả Zircon, 3 tên lửa đạn đạo, một tên lửa lai UAV Banderol và 219 UAV các loại. 13 khu vực bị trúng đòn, mảnh vỡ cũng rơi xuống 10 địa điểm", cơ quan này cho hay.

Theo AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ít nhất một tên lửa đạn đạo Iskander-M đã bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng, nhà máy sản xuất UAV tầm trung - xa và robot mặt đất, trung tâm viễn thông, hậu cần tại tỉnh Kiev và Odessa, cũng như tàu thuyền phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine.

Ukraine khẳng định hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là vũ khí duy nhất trong biên chế quân đội nước này có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi được cung cấp thêm đạn Patriot, song kho dự trữ của Washington cũng đã bị hao hụt do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ hôm 23/9. Ảnh: AP

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ hôm 23/9. Ảnh: AP

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, Reuters, RIA Novosti)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 25 tháng 9 -2026

xxx

taco-thaithu
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(ĐSQ Đức) - VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo với tốc độ lên tới 350 km/giờ cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121 km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày 23/09/2026, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá « những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường » nhờ tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được VinSpeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12/2025.

(Masan High-Tech Materials) - Tập đoàn Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần Masan Việt Nam khai thác vonfram. Ngày 24/09/2026, Masan High-Tech Materials, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo « quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm », « tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá vonfram hiện hành ». Elmet có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, Elmet Group được bộ Quốc Phòng Mỹ hậu thuẫn. Thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.

(Human Rights Watch) - Kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của chủ tịch Việt Nam Tô Lâm hôm nay 24/09/2026. Trong thư gửi ngày 22/09 tới thủ tướng Canada Mark Carney và toàn quyền Louise Arbour, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền con người.

(Reuters) - Bắc Triều Tiên thử hệ thống bệ phóng tên lửa được nâng cấp. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA ngày 24/09/2026, vụ thử hôm 22/09 liên quan đến hệ thống pháo phản lực phóng loạt dẫn đường cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp. Các tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 100 km theo chế độ bay quỹ đạo và 115 km theo chế độ bay lượn kết hợp. Bình Nhưỡng khẳng định loại vũ khí này sẽ tăng cường hỏa lực dọc theo biên giới phía nam, giáp với Hàn Quốc.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(AFP) - Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toan tự tử. Tàu Lincoln đã được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời thượng nghị sĩ Dân chủ Kirsten Gillibrand, bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.

(AFP) - Một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống « lập tức khôi phục » quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS NOW và Politico, bị Donald Trump cấm cách nay vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay 24/09/2026. Theo thẩm phán Timothy Kelly, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước « có khả năng đã vi phạm các quyền được Hiến pháp bảo đảm », trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh « nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được Hiến pháp bảo vệ ».

(Le Figaro) - Nhóm tin tặc ShinyHunters tuyên bố đã đánh cắp thông tin liên lạc và hồ sơ công việc của 5000 nhân viên FBI. ShinyHunters cho biết vụ tấn công tin học này là để đáp trả một thông cáo của FBI hồi mùa xuân, trong đó cơ quan điều tra liên bang Mỹ gọi nhóm tin tặc này là « những tội phạm mạng chuyên thực hiện các vụ đánh cắp dữ liệu quy mô lớn và tống tiền ». Tổ chức hoạt động bí mật này cho rằng FBI đã « xúc phạm » họ và yêu cầu FBI rút lại thông cáo. Về phần mình, FBI hôm qua 23/09/2026 cho biết đang tiến hành điều tra sau tuyên bố của ShinyHunters, nhưng chưa xác nhận dữ liệu bị đánh cắp.

(Reuters) - Ủy Ban Châu Âu lo ngại về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu. Ngày 24/09/2026, Olof Gill, người phát ngôn của Ủy Ban Châu Âu, cho biết « các cuộc tiếp xúc cấp cao với chính quyền Mỹ vẫn được duy trì » và « kỳ vọng các đối tác thân cận sẽ tham vấn nhau trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể ảnh hưởng đến thị trường chung ». Trước đó một ngày, trang Politico đưa tin « chính quyền Donald ‌Trump đang nghiên nứu khả năng cấm xuất khẩu dầu trong vòng 90 ngày » nhằm kiềm chế giá dầu đang tăng vọt, trong khi đây là nhiên liệu cần thiết cho nông nghiệp, vận tải đường sắt và đường bộ. Bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright đã bác bỏ thông tin này.


***********

Ngưng tấn công hạ tầng năng lượng : Ukraina « sẵn sàng », Nga từ chối

Thu Hằng

Ukraina là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức ngày 23/09/2026. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraina với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Biển Đen. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến thì Matxcơva khẳng định « sẽ không ngừng » các cuộc tấn công.

Đặc phái viên RFI Julien Chavanne tại New York cho biết thêm :

« Tổng thống Ukraina không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn.

Phát biểu tại cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định : « Chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây lại chính là điều mà châu Âu mong muốn, nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố ».

Trước lập trường này, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho rằng « Vladimir Putin không muốn hòa bình » và nêu bật « sự điên rồ » của nhà lãnh đạo Nga. Ông đồng thời cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraina lẫn người Nga ».

Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraina bắt tại vùng Kursk tháng 01/2025 đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo Yonhap ngày 24/09, bộ Ngoại giao Hàn Quốc không phủ nhận thông tin của tổng thống Zelensky nhưng không xác nhận chi tiết quá trình chuyển giao.

Ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực, cần hạn chế « khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh ». Ông lập luận rằng « khi còn nguồn lực, Nga sẽ tiếp tục từ chối giải pháp ngoại giao, qua đó tạo ra một dạng « quyền phủ quyết thực tế » đối với hòa bình ». Ông Zelensky cũng chỉ trích Pháp đã gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan.

Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraina, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày 23/09. Hệ thống đường sắt Kiev cũng trong tầm « hỏa lực » Nga, hành khách được kêu gọi « hết sức thận trọng ». Ngoài ra, theo ngoại trưởng Andriy Sybiha, Nga cũng oanh kích « những trung tâm dữ liệu chính của Ukraina » và « tìm cách gây xáo trộn luồng thông tin ».


******

Ông Zelensky nói sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin bằng 'tên lửa'

Việt Dũng

Tờ Kyiv Independent ngày 24/9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã từ chối những đề nghị của Nga về việc tới Moscow để đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin.

Khi được một nhà báo hỏi trong một cuộc phỏng vấn bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc khi nào sẽ tới Moscow, Tổng thống Zelensky đã trả lời một cách ẩn ý: "Trên một quả tên lửa".

Dù không từ chối một cách trực tiếp, nhưng ông Zelensky lại tiếp tục kêu gọi ông Putin gặp mặt trực tiếp tại một địa điểm trung lập. Tuy vậy, phía Điện Kremlin lại cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine vẫn để ngỏ khả năng tới Nga.

HS HjagXgAApXVT.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Tôi chưa nghe thấy thông tin chính thức nào về việc ông Zelensky loại trừ khả năng tới Moscow. Ông ấy đang đưa ra rất nhiều phát biểu bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc tại New York", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 24/9.

Cách đây một tuần, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khẳng định rằng Nga sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Zelensky tới Moscow để đàm phán.

"Nếu ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin, ông ấy có thể tới Moscow. Chúng tôi biết ông ấy là một người thích công du nước ngoài, trong khi nhà lãnh đạo Nga có nhiều công việc phải giải quyết trong nước. Việc tiếp đón ông Zelensky sẽ thể hiện sự thiện chí của chúng tôi, bởi sắc lệnh của ông ấy về việc cấm đàm phán với Nga vẫn còn hiệu lực", ông Lavrov cho biết.

Lần gần nhất ông Zelensky và ông Putin gặp mặt là tại Paris vào tháng 12/2019, trong các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian. Hai bên đã không tiến hành tiếp xúc trực tiếp kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.


********

Thủ tướng Canada nói đã chuẩn bị cho kịch bản bị Mỹ tấn công

Việt Dũng

Theo Globe and Mail, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 23/9 tuyên bố chính phủ của ông đã chuẩn bị cho kịch bản Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái quân sự với Canada, nhưng nhấn mạnh rằng đây chỉ là "rủi ro đuôi cực trị".

"Canada đang thực hiện các bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong một số lĩnh vực công nghệ chủ chốt, bao gồm vệ tinh không gian và máy bay chiến đấu, qua đó giảm nguy cơ bị tổn thương trước các nguy cơ tiềm tàng từ Mỹ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn là đối tác tốt của Mỹ, ngay cả khi họ có một tổng thống mới trong tương lai", ông Carney cho biết.

Khi được hỏi về những cảnh báo của Tổng thống Trump về việc biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, Thủ tướng Carney trả lời: "Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng khả năng Mỹ tiến hành hoạt động quân sự. Tất nhiên, kịch bản này chỉ là rủi ro đuôi cực trị, nhưng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu không có phương án chuẩn bị trước".

HScJoswWsAIGFK6.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: X/@MarkJCarney

"Rủi ro đuôi cực trị" là thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và quản lý rủi ro, chỉ một sự kiện rất hiếm xảy ra nhưng có thể gây thiệt hại khổng lồ.

Tuy vậy, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng ông vẫn thường xuyên liên lạc với Tổng thống Trump, ngay cả khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên đổ vỡ vào tháng trước. "Chúng tôi vẫn còn cơ hội nối lại đàm phán với Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận thương mại đã đổ vỡ vào cuối tháng 8. Tôi tin tưởng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận cùng có lợi", ông Carney nói.

Tuyên bố của Thủ tướng Carney được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Mỹ đang liên tục leo thang. Nhà Trắng hôm 8/9 đã thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm từ sữa, xe máy và hầu hết các loại đồ uống có cồn xuất xứ Canada từ ngày 29/9 tới, đồng thời loại bỏ các sản phẩm của Canada khỏi các hợp đồng lớn, dài hạn của chính phủ Mỹ. Động thái của Washington nhằm đáp trả việc Canada bắt đầu triển khai các mức thuế trả đũa mới nhất vào lượng hàng hoá trị giá 20 tỷ USD của Mỹ từ ngày 8/9.


********

Mỹ thừa nhận lệnh ngừng bắn tạm thời không thể giải quyết xung đột Ukraine

Việt Dũng

Theo Pravda, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/9 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Sau cuộc gặp, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận rằng các lệnh ngừng bắn hạn chế hoặc tạm thời ở Ukraine sẽ không thể dẫn tới việc giải quyết hoàn toàn cuộc xung đột.

"Cả Nga và Ukraine đều đang bày tỏ sự quan tâm đến một số lệnh ngừng bắn tạm thời liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng năng lượng và nông nghiệp. Những lệnh ngừng bắn kiểu này không thể chấm dứt được xung đột, nhưng nhưng tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó, nó có thể giúp giảm bớt sức ép trên toàn cầu", ông Rubio cho biết.

1487715 tass.jpg

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không kết thúc trên tiền tuyến, mà sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận cụ thể trên bàn đàm phán. "Mọi người đều hiểu điều này. Chúng ta càng sớm đạt được thỏa thuận đó thì sẽ càng có ít thương vong. Đó là điều Tổng thống Trump mong muốn", ông Rubio nói.

Nga cảnh báo nhắm vào các lô hàng viện trợ quân sự dành cho Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/9 cảnh báo rằng tất cả các lô hàng viện trợ quân sự dành cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

"Chúng tôi muốn đưa ra một lời khuyên cho các bên đang đổ thêm vũ khí vào Ukraine và trì hoãn quá trình hòa đàm: mọi lô hàng viện trợ quân sự dành cho Kiev đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga", bà Zakharova cho biết.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Canada và Ukraine ký tuyên bố đối tác 100 năm, đồng thời Ottawa đã xác nhận việc chuyển giao cho Kiev số tên lửa đánh chặn trị giá 248 triệu USD.

"Ông Zelensky đang đi khắp thế giới để tìm kiếm sự ủng hộ. Liệu người nộp thuế Canada có thực sự phải hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 100 năm tới hay không? Rõ ràng chính quyền Kiev từ lâu đã trở thành một bên phụ thuộc vào phương Tây", bà Zakharova nói.


*******

Ukraine đánh chặn 60% tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích đêm của Nga

Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã chặn được 60% tên lửa đạn đạo mà Nga phóng trong đợt tấn công mới, cao hơn nhiều so với một số lần khác.

Phát biểu với báo giới tại Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga rạng sáng 24/9 tiến hành ba đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine, thêm rằng ông đã thảo luận về cuộc tấn công với Tổng tư lệnh quân đội Mykhailo Drapatyi và tư lệnh không quân Anatolii Kryvonozhko.

Các đợt tập kích này nằm trong khuôn khổ cuộc tấn công có quy mô lớn hơn mà Nga tiến hành trong đêm, trong đó thủ đô Kiev đã bị cả tên lửa đạn đạo lẫn máy bay không người lái (UAV) tập kích.

Tổng thống Zelensky tuyên bố phòng không Ukraine đã đánh chặn 60% số tên lửa đạn đạo mà Nga phóng trong cuộc tấn công, song cho rằng Kiev vẫn cần phải bắn hạ được nhiều tên lửa hơn.

Bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot Ukraine trong video do đài CNN đăng ngày 19/8. Ảnh chụp màn hình

Bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot Ukraine trong video do đài CNN đăng ngày 19/8. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Ukraine thừa nhận phòng không nước này đôi khi đạt tỷ lệ đánh chặn thành công thấp hơn nhiều trong năm nay. Ukraine chỉ chặn được 10% tên lửa đạn đạo mà Nga phóng trong một số cuộc tấn công, thậm chí có những lần không hạ được quả nào.

"Không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà là thiếu tên lửa", Tổng thống Zelensky nói, đề cập đạn cho hệ thống phòng không.

Tổng thống Ukraine cho biết đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump hỗ trợ cung cấp thêm tên lửa phòng không, cũng như tìm kiếm thêm vũ khí đánh chặn từ các quốc gia châu Âu và những nước khác. Lãnh đạo này mô tả nỗ lực bổ sung tên lửa phòng không của Ukraine là quá trình gian nan, đôi khi nước này chỉ nhận được 1-2 quả đạn trong mỗi đợt chuyển giao.

Tổng thống Ukraine thêm rằng một số đề nghị cần phải được xử lý ở cấp độ chính trị cao nhất, do những cuộc thảo luận thường lệ giữa các quan chức không phải lúc nào cũng mang lại kết quả trong bối cảnh nguồn cung còn hạn chế.

Ông Zelensky nhận định Mỹ là quốc gia có nhiều khả năng nhất để cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không với số lượng lớn.

Giới chức thủ đô Kiev cho biết cuộc tập kích của Nga đã khiến hai người thiệt mạng và 6 người bị thương tại thành phố này. Mảnh vỡ từ tên lửa đã làm hư hại một nhà riêng, một tòa chung cư 16 tầng và một tòa nhà 8 tầng không phải công trình dân cư ở quận Dniprovskyi.

Tại quận Podilskyi, mảnh vỡ đã làm hư hại các cửa sổ và một phần mặt tiền của một bệnh viện phụ sản, đồng thời khiến nhiều ôtô tại bãi đậu xe gần đó bốc cháy. Đòn tập kích của Nga còn làm hư hại một trung tâm chẩn đoán, cũng như gây ra hỏa hoạn và thiệt hại tại các nhà kho ở quận Solomianskyi và Sviatoshynskyi.

Xe bị cháy rụi tại Kiev sau cuộc tập kích của Nga hôm 24/9. Ảnh: AFP

Xe bị cháy rụi tại Kiev sau cuộc tập kích của Nga hôm 24/9. Ảnh: AFP

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tập kích nước này bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải, tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa lai UAV Banderol cùng 282 UAV các loại. Số lượng cụ thể của các tên lửa không được đề cập.

"Phòng không Ukraine đã bắn hạ và gây nhiễu 4 quả Zircon, 3 tên lửa đạn đạo, một tên lửa lai UAV Banderol và 219 UAV các loại. 13 khu vực bị trúng đòn, mảnh vỡ cũng rơi xuống 10 địa điểm", cơ quan này cho hay.

Theo AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ít nhất một tên lửa đạn đạo Iskander-M đã bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng, nhà máy sản xuất UAV tầm trung - xa và robot mặt đất, trung tâm viễn thông, hậu cần tại tỉnh Kiev và Odessa, cũng như tàu thuyền phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine.

Ukraine khẳng định hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là vũ khí duy nhất trong biên chế quân đội nước này có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi được cung cấp thêm đạn Patriot, song kho dự trữ của Washington cũng đã bị hao hụt do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ hôm 23/9. Ảnh: AP

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ hôm 23/9. Ảnh: AP

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, Reuters, RIA Novosti)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm