(AFP) - An ninh được tăng cường trước cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Vào
ngày mai, nhiều lãnh đạo và đại diện các quốc gia thành viên của Tổ
chức Hợp tác Thượng Hải sẽ họp trong vòng hai ngày (15-16/10/2024), tại
Islamabad, thủ đô của Pakistan. An ninh được tăng cường, nhiều tuyến
đường đã bị chặn lại. Bộ trưởng Thông tin nước này khẳng định rằng các
biện pháp bảo đảm an ninh chưa từng có đã được đưa ra, trong bối cảnh
nước này gần đây phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công nhắm vào công dân
nước ngoài, các cuộc biểu tình của phe đối lập, chưa kể các cuộc tấn
công của phe Taliban.
(AFP) - Hội chợ xe hơi trở lại thủ đô Pháp. Hôm
nay, 14/10/2024, Hội chợ xe hơi – Mondial de l’auto, đã chính thức khởi
động tại Paris. 48 thương hiệu xe hiện diện, với nhiều thương hiệu xe
quốc tế như Volkswagen (Audi, Skoda), BMW-Mini và Kia. Tesla cũng đánh
dấu sự trở lại châu Âu qua các mẫu xe SUV Cybertruck và Cadillac. Trong
bối cảnh cạnh tranh về xe điện gia tăng giữa châu Âu và Trung Quốc,
nhiều thương hiệu xe Trung Quốc cũng có mặt, giới thiệu các dòng xe điện
hoặc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (hybrid). Hội chợ diễn ra từ ngày
14-20/10, dự trù thu hút khoảng 500 000 khách ghé thăm, với vé vào từ
18-22 euro.
(AFP) - Trung Quốc cấm nhập cảnh 2 người Đài Loan vì bị cáo buộc « kích động ly khai ». Trong
bối cảnh Bắc Kinh tập trận xung quanh hòn đảo, hôm nay, 14/10/2024, Cục
giải quyết các vấn đề Đài Loan, một cơ quan của chính phủ Trung Quốc,
thông báo kể từ nay, cấm hai doanh nhân người Đài Loan Robert Tsao, Puma
Shen, nhập cảnh vào Hoa Lục, cũng như vào Hồng Kông và Ma Cao. Học viện
Kuma do Puma Shen thành lập và nhận được tài trợ từ Robert Tsao cũng sẽ
bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Trang web của học viện này nêu ra mục
đích : « chuẩn bị cho công dân Đài Loan sẵn sàng tham chiến » và « tăng cường quyết tâm tự vệ, chống quân xâm lược ». Gia
đình của hai người Đài Loan này cũng bị cấm tương tự. Các công ty liên
kết với hai doanh nhân này kể từ nay, sẽ không được phép hoạt động tại
Hoa Lục.
(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Nga thăm Bắc Kinh.
Matxcơva thông báo, bộ trưởng Quốc Phòng Andrei Belooussov hôm nay,
14/10/2024, đã tới thăm chính thức Bắc Kinh, trong bối cảnh hai
nước ngày càng thắt chặt quan hệ về ngoại giao, kinh tế và quân sự.
Thông cáo của Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, « trong chuyến thăm, bộ trưởng
Quốc Phòng Nga sẽ có các cuộc hội đàm với nhiều lãnh đạo quân sự và
chính trị của Trung Quốc ». Chuyến thăm diễn ra một tuần trước
thượng đỉnh nhóm nước BRICS, tại Kazan, Nga. Dự kiến nhân dịp này,
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với tổng thống Nga
Vladimir Putin. Theo Matxcơva, Chuyến thăm Trung Quốc của bộ trưởng Quốc
Phòng Nga là dấu hiệu cho thấy hợp tác quân sự hai nước gia tăng.
Gần đây, quân đội hai nước đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung.
(AFP) - Thụy Điển đề nghị xếp Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Hôm
13/10/2024, thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristerson tuyên bố nước ông mong
muốn Liên Hiệp Châu Âu xếp lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh
sách các tổ chức khủng bố, sau nhiều vụ tấn công nhằm vào các cơ sở của
Israel tại Thụy Điển mà Stockholm quy trách nhiệm cho Iran. Cơ quan
tình báo của Thụy Điển, Sapo, tố cáo Iran tuyển mộ các thành viên của
những băng nhóm tội phạm Thụy Điển để thực hiện các « hành động bạo
lực » nhằm vào cơ sở lợi ích của Israel và những nước khác tại Thụy
Điển.
(AFP) - Ukraina phá hủy phi cơ quân sự Tu134 tại căn cứ ở Ural.
Hôm nay, 14/10/2024, quân đội Ukraina khẳng định đã phá hủy trong những
ngày cuối tuần này một máy bay vận tải quân sự của Nga tại một căn cứ ở
phía năm khu vực Ural, cách biên giới hai nước khoảng 1000 km. Theo
nguồn tin quân sự Ukraina, chiếc máy bay bị phá hủy khi đang nằm tại sân
bay quân sự Orenbourg -2. Phía Nga hiện chưa có thông tin phản hồi về
vụ tấn công này.
(AFP) - Đài Loan bắt giữ một công dân Trung Quốc bị nghi ngờ tìm cách thâm nhập vào lãnh thổ Đài Loan.
Đúng vào ngày 14/10/2024 Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan, cảnh sát
biển Đài Loan phát hiện một người đàn ông tìm cách thâm nhập đảo Kim
Môn. Hòn đảo này cách thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc
vài cây số nhưng được đặt dưới sự kiểm soát của Đài Loan.
(AFP) - Tư pháp Nga kêu án 3 năm và ba tháng tù giam nhắm vào một công dân Pháp, Laurent Vinatier.
Luật sư của Vinatier hôm 14/10/2024 đánh giá đây là một bản án « nặng
tay ». Công dân Pháp Laurent Vinatier bị bắt giữ từ tháng 6/2024 vì lý
do « không khai báo là tác nhân nước ngoài ». Theo bản cáo trạng
Vinatier « không làm tròn bổn phận » trong lúc ông « thu thập thông tin
về các hoạt động quân sự » có thể đe dọa đến an ninh của nước Nga.
*********
Trung Đông : Hezbollah tiếp tục tấn công hai cơ sở quân sự tại Israel
Một
ngày sau khi tập kích dồn dập vào các căn cứ quân sự của Israel gây
thương vong cho quân đội của nhà nước Do Thái, phong trào Hezbollah tại
Liban do Iran hậu thuẫn hôm nay, 14/10/2024, lại tấn công vào một căn cứ
hải quân và một trại đóng quân tại Israel.
Theo
thông báo của Hezbollah, hai mục tiêu bị tấn công là căn cứ hải quân bị
nằm gần Haifa, thành phố lớn ở miền bắc Israel và trại lính gần
Netanya, địa phương ven biển ở phía bắc Tel-Aviv. Về phần mình quân đối
Israel cho biết đã bắn chặn ở miền trung đất nước nhiều đầu đạn bắn đi
từ Liban. Các nhà báo của AFP có mặt tại chỗ ghi nhận nhiều tiếng nổ
trên bầu trời căn cứ quân sự ở phía năm Haifa đã bị drone của Hezbolla
tập kích tối Chủ nhật. Quân đội Israel cho biết 4 binh sĩ bị thiệt mạng
và 7 quân nhân khác bị thương trong vụ tập kích của Hezbollah vào căn cứ
huấn luyện.
Sau gần một tháng hứng chịu các cuộc tấn công liên
tục của Israel, lực lượng của Hezbollah dường như đang hồi phục để đáp
trả Israel.
Thông tín viên Pau Khalifeh tại Beyrouth cho biết thêm thông tin :
Hezbollah
nói về “một cuộc tấn công kết hợp được thực hiện với hàng chục tên lửa
và phi đội drone hiện đại đã làm thất bại hệ thống phòng thủ và và radar
của Israel”.
Cuộc tấn công này là “sự đáp trả” các cuộc
tập kích của Israel vào trung tâm Beyruth, đêm hôm thứ Năm vừa qua
,khiến 22 người chết và 117 người bị thương. Thông cáo của Hezbollah cho
biết « đây chỉ là đòn dạo đầu, nếu (Israel) quyết định tiếp tục cuộc
xâm lược chống lại nhân dân Liban”.
Được cho là đã rất
suy yếu sau những đòn nặng nề mà họ phải nhận kể từ giữa tháng 9, mà
đỉnh điểm là cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, Hezbollah dường như
đã hồi lại được.
Trong ngày Chủ nhật và cho đến rạng
sáng thứ Hai, tổ chức này nhân đã thực hiện 40 chiến dịch quân sự, một
kỷ lục kể từ khi bắt đầu cuộc chiến mở rộng với quân đội Israel vào ngày
23 tháng 9.
Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và máy
bay không người lái, trong đó có hàng chục vụ vào khu vực Haifa của
Israel, giờ đã trở thành mục tiêu thường ngày.
Hai tuần sau khi bắt đầu các hoạt động trên bộ, quân đội Israel đã có thể tiến vào một số địa phận của Liban ở dọc biên giới.
Tuy
nhiên, Israel vẫn chưa thành công trong việc đẩy lùi tuyến phòng thủ
của Hezbollah để thiết lập một đầu cầu vững chắc, giúp cho quân đội
Isrel làm suy yếu đáng kể khả năng quân sự của Hezbollah.
************
Trung Quốc kết thúc tập trận xung quanh Đài Loan, nói có thể tiến hành thêm
Quân
đội Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục hành động chống lại Đài Loan nếu
cần sau khi tổ chức một ngày tập trận vào ngày thứ Hai mà họ nói là lời
cảnh báo đối với "các hành động ly khai" và đã bị chính phủ Đài Loan và
Mỹ lên án.
Đảo Đài Loan được quản trị dân chủ đã chuẩn bị cho
nhiều cuộc tập trận hơn kể từ bài diễn văn mừng ngày quốc khánh tuần
trước của Tổng thống Lại Thanh Đức.
Bài diễn văn của ông Lại bị
Bắc Kinh lên án sau khi ông nói rằng Trung Quốc không có quyền đại diện
cho Đài Loan ngay cả khi ông đề nghị hợp tác với Bắc Kinh, vốn coi Đài
Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Ông Lại và chính phủ của ông
nói chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.
Bộ
Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết cuộc tập
trận "Liên Hợp Lợi Kiếm-2024B" diễn ra ở Eo biển Đài Loan và các khu vực
ở phía bắc, phía nam và phía đông Đài Loan.
Nhưng ngay sau khi
loan báo hoàn tất, bộ quốc phòng Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng các
cuộc tập trận này không phải lặp lại cuộc tập trận "Liên Hợp Lợi
Kiếm-2024A" trước đó được tổ chức vào tháng 5, mà là sự gia tăng áp lực
chống lại độc lập của Đài Loan và cho biết có thể sẽ có thêm các cuộc
tập trận nữa.
"Các hành động của Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ
được thúc đẩy hơn nữa với mỗi hành động khiêu khích 'độc lập Đài Loan'
cho đến khi vấn đề Đài Loan được giải quyết hoàn toàn," bộ này nói trong
một phát biểu.
Bộ tư lệnh chiến khu nói các cuộc tập trận là một
"lời cảnh báo nghiêm khắc" đối với các hành động ly khai của lực lượng
độc lập Đài Loan.
"Đây là một hoạt động chính đáng và cần thiết để
bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự thống nhất quốc gia," bộ nói trong một
phát biểu.
Bộ tư lệnh không công bố bất cứ ngày nào cho các cuộc tập trận quy mô lớn tiếp theo.
Trước
đó, bộ công bố một bản đồ đánh dấu chín khu vực xung quanh Đài Loan nơi
các cuộc tập trận diễn ra - hai khu vực ở bờ biển phía đông của hòn
đảo, ba ở bờ biển phía tây, một ở phía bắc và ba xung quanh các đảo do
Đài Loan kiểm soát bên cạnh bờ biển Trung Quốc.
Các đội hình tàu
chiến, tàu khu trục và chiến đấu cơ của Trung Quốc tiếp cận Đài Loan ở
"cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau," tập trung vào các cuộc tuần tra
sẵn sàng tác chiến trên không và trên biển, phong tỏa các cảng và khu
vực chủ chốt, và tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ, bộ chỉ huy
nói thêm.
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc và các tàu
hỗ trợ cũng tham gia ở phía đông Đài Loan, quân đội nói - một cuộc triển
khai được quân đội Đài Loan theo dõi. Tuy nhiên, họ không thông báo bất
kì cuộc tập trận bắn đạn thật nào hoặc bất cứ khu vực cấm bay nào và
một nguồn tin an ninh Đài Loan cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy
có phóng phi đạn.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói lực lượng
hỏa tiễn đã thực hiện các vụ phóng tên lửa mô phỏng trong khi máy bay
chiến đấu "mở các hành lang tấn công trên không" và máy bay ném bom thực
hiện các nhiệm vụ tầm xa.
Bộ Quốc phòng Đài Loan nói các cuộc tập
trận có sự tham gia của 17 tàu chiến và 125 máy bay quân sự của Trung
Quốc - số lượng máy bay nhiều nhất mà họ phát hiện hoạt động xung quanh
Đài Loan trong một ngày.
Dù vậy, các cuộc tập trận hôm thứ Hai có
vẻ ít quyết liệt hơn so với hành động vào năm 2022 khi Trung Quốc bắn
phi đạn bay qua hòn đảo ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi đó là
Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan.
Trong một bước đi đáng kể hôm thứ
Hai, các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã bao vây Đài Loan và tuần tra gần
các đảo ngoài khơi là Mã Tổ và Đông Dẫn của Đài Loan, lần đầu tiên tiến
vào "vùng biển hạn chế" của đảo Mã Tổ để "xé toạc" ranh giới do chính
quyền Đài Loan đặt ra, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.
CCTV
nói thêm rằng Trung Quốc "có thể tiến hành các cuộc tuần tra thực thi
pháp luật thường xuyên xung quanh Mã Tổ trong tương lai."
Tổng
thống Lại lên án các cuộc tập trận và nói chúng có "có mục đích phá hoại
hòa bình và ổn định trong khu vực và tiếp tục cưỡng ép các nước láng
giềng bằng vũ lực."
Các quan chức cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Lại đã họp để thảo luận về tình hình.
Ủy
hội Đại lục, cơ quan hoạch định chính sách về Trung Quốc của Đài Loan,
nói các cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc là "hành động khiêu khích
trắng trợn" làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực.
Văn
phòng tổng thống Đài Loan nói trong một phát biểu rằng Trung Quốc nên
đối mặt với sự thật về sự tồn tại của nước Trung Hoa Dân Quốc - tên
chính thức của Đài Loan - và tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài
Loan cho một lối sống tự do và dân chủ.
Tại Washington, các quan
chức từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói họ đang theo dõi các
cuộc tập trận và không có lý do gì để biện minh cho chúng sau bài diễn
văn "thường lệ" của ông Lại.
"Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa hành động kiềm chế và tránh mọi hành động thêm nữa có thể làm
suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và trong khu vực rộng lớn
hơn," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, sử dụng tên
chính thức của Trung Quốc.
*************
Giải Nobel Kinh tế được trao cho các nhà nghiên cứu về bất bình đẳng
Ba
học giả ở Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 vào ngày thứ Hai cho
nghiên cứu khám phá hậu quả của chế độ thực dân để hiểu lý do tại sao sự
bất bình đẳng toàn cầu vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là ở các
quốc gia bị tham nhũng và chế độ độc tài đeo bám.
Simon Johnson và
James Robinson, cả hai đều là người Mỹ gốc Anh và Daron Acemoglu, người
Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được vinh danh vì công trình nghiên cứu về "cách
thức mà các thể chế hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng," Viện
Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói.
"Giảm sự chênh lệch lớn
về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất của
thời đại chúng ta," Jakob Svensson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa
học Kinh tế, nói.
"Họ đã xác định được nguồn gốc lịch sử của môi
trường thể chế yếu kém đặc trưng của nhiều quốc gia thu nhập thấp ngày
nay," ông phát biểu tại một cuộc họp báo.
Giải thưởng được trao
một ngày sau khi một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy 26 quốc gia
nghèo nhất thế giới - nơi sinh sống của 40% dân số nghèo nhất - đang
mắc nợ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2006, làm nổi bật sự
thụt lùi lớn trong cuộc chiến chống nghèo.
Nghiên cứu của những
nhà kinh tế học này cho thấy quá trình thực dân hóa của người Châu Âu có
tác động sâu sắc nhưng khác biệt trên toàn thế giới, tùy thuộc vào việc
thực dân tập trung vào việc khai thác tài nguyên hay thành lập các thể
chế lâu dài vì lợi ích của người di cư Châu Âu.
Họ phát hiện ra
rằng điều này dẫn đến "sự đảo ngược vận số" khi các thuộc địa trước đây
từng giàu có trở nên nghèo đói, trong khi một số quốc gia nghèo hơn -
nơi các thể chế thường được thành lập - cuối cùng lại có thể đạt được
một mức độ thịnh vượng khái quát thông qua những thể chế này.
Một
khám phá khác là về việc thực dân hóa một khu vực "nguy hiểm" như thế
nào: tỉ lệ tử vong của thực dân càng cao, sản lượng bình quân đầu người
hiện tại càng thấp, một thước đo về sự thịnh vượng.
Nghiên cứu về
bất bình đẳng đã được vinh danh trong các giải thưởng gần đây. Năm
ngoái, nhà sử học kinh tế Đại học Harvard Claudia Goldin giành giải
thưởng cho công trình nêu bật nguyên nhân gây ra bất bình đẳng tiền
lương và thị trường lao động giữa nam và nữ.
Năm 2019, các nhà kinh tế Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer đã giành giải thưởng cho công trình chống nghèo.
Các
học giả Mỹ thống lĩnh Giải Nobel Kinh tế đã kể từ khi giải này được
trao lần đầu tiên vào năm 1968, trong khi các nhà nghiên cứu ở Mỹ cũng
có xu hướng chiếm một phần lớn trong số những người chiến thắng trong
các lĩnh vực khoa học mà những người đoạt giải năm 2024 đã được công bố
vào tuần trước.
**********
Mỹ sẽ điều hệ thống chống phi đạn và binh sĩ tới Israel
Mỹ
hôm Chủ Nhật nói rằng họ sẽ điều binh sĩ Mỹ tới Israel cùng với một hệ
thống chống phi đạn tiên tiến của Mỹ, trong một sự điều động hết sức bất
thường nhằm tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn
công bằng phi đạn của Iran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói bước đi
này là nhằm "bảo vệ Israel," nước đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran
sau khi Tehran bắn hơn 180 phi đạn vào Israel vào ngày 1 tháng 10.
Các
quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng
của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông,
với việc ông Biden công khai lên tiếng phản đối cuộc tấn công của
Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran và lo ngại về một cuộc
tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Người phát
ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, mô tả đợt điều động này là
một phần trong "những điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ đã thực hiện
trong những tháng gần đây" để hỗ trợ Israel và bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi
các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn.
Nhưng
việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Israel rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc
tập trận, xét đến năng lực quân sự của chính Israel. Trong những tháng
gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ Israel khỏi các tàu chiến và
máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công.
Nhưng lực lượng Mỹ được bố trí bên ngoài Israel.
Hệ
thống Phòng thủ Khu vực Cao độ Giai đoạn Cuối, hay THAAD, là một phần
hệ trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và bổ sung
vào hệ thống phòng thủ chống phi đạn vốn rất đáng gờm của Israel.
Một
hệ thống THAAD thường cần khoảng 100 binh sĩ để vận hành. Hệ thống này
bao gồm sáu bệ phóng gắn trên xe tải, với tám phi đạn đánh chặn trên mỗi
bệ phóng và một radar mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas
Araqchi cảnh báo vào sáng Chủ Nhật rằng Mỹ đang đặt tính mạng của binh
sĩ mình "vào vòng nguy hiểm khi điều động họ để vận hành các hệ thống
phi đạn của Mỹ tại Israel."
Iran phóng phi đạn và máy bay không
người lái nhắm vào Israel vào tháng 4. Sau đó, vào ngày 1 tháng 10, Iran
bắn hơn 180 phi đạn đạn đạo vào Israel trong bối cảnh căng thẳng leo
thang giữa Israel và Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Nhiều phi
đạn đã bị đánh chặn khi đang bay nhưng một số đã xuyên thủng được hệ
thống phòng thủ.
Các quan chức Mỹ không cho biết hệ thống này sẽ được triển khai tới Israel nhanh tới mức nào.
Lầu
Năm Góc nói một hệ thống THAAD đã được điều tới miền nam Israel để tập
trận vào năm 2019, là lần cuối cùng và duy nhất mà sự hiện diện của hệ
thống này ở đó được biết tới ***********
Tin tức thế giới 15-10: Nga nói về căng thẳng Hàn - Triều; Google mua điện hạt nhân làm AI
BÌNH AN
5–6 minutes
Nga đổ lỗi cho Hàn Quốc về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Ngày
14-10, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng
trong quan hệ với Triều Tiên và kêu gọi giải pháp ngoại giao để khôi
phục an ninh trên bán đảo Triều Tiên, theo Hãng tin Reuters.
Triều
Tiên cáo buộc Seoul trong những ngày gần đây điều máy bay không người
lái (drone) xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng để rải các truyền đơn chứa đầy
"những tin đồn kích động và rác rưởi". Hôm 13-10, Triều Tiên cảnh báo
nếu phát hiện thêm drone như vậy nữa, họ sẽ coi đó là "lời tuyên chiến".
Tuy
nhiên, quân đội Hàn Quốc phủ nhận việc đưa drone tới Bình Nhưỡng. Theo
suy đoán của một chuyên gia, các nhóm hoạt động ở Hàn Quốc có khả năng
đứng sau vụ này, vì trước đây họ từng thả bóng bay chứa truyền đơn sang
Triều Tiên.
Hôm 14-10, quân đội Hàn Quốc tuyên bố họ đã "hoàn toàn
sẵn sàng" đáp trả sau khi Triều Tiên ra lệnh cho binh sĩ ở biên giới
vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Cùng ngày, Seoul đánh giá Triều
Tiên dường như đang chuẩn bị cho nổ các đường bộ kết nối liên Triều.
Hôm
qua, trong tuyên bố trên trang web, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova chỉ trích những hành động của Hàn Quốc là "sự xâm phạm
trắng trợn vào chủ quyền và chuyện nội bộ" của Triều Tiên.
"Việc
đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực chỉ có thể thông qua
các biện pháp chính trị và ngoại giao trên cơ sở an ninh không thể chia
tách", bà Zakharova nhấn mạnh.
Thủ tướng Israel phủ nhận nhắm mục tiêu vào lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
Ngày
14-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ cáo buộc quân đội
Israel cố tình nhắm mục tiêu vào lính gìn giữ hòa bình UNIFIL (Lực lượng
lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Lebanon), gọi cáo buộc này là "hoàn toàn
sai sự thật" và tiếp tục kêu gọi rút lực lượng này khỏi các khu vực
chiến sự, theo Hãng tin Reuters.
Ông nói quân đội Israel đã cố
gắng hết sức để tránh gây hại cho thành viên UNIFIL trong lúc tấn công
các chiến binh Hezbollah. "Nhưng cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho
nhân viên UNIFIL là UNIFIL phải tuân theo yêu cầu của Israel và tạm thời
tránh xa nguy hiểm" - nhà lãnh đạo Israel nói.
Úc thúc giục công dân rời khỏi Israel
Úc vừa cảnh báo công dân không nên đến Israel và thúc giục người Úc ở Israel rời khỏi đất nước này, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.
"Chính
phủ Úc lo ngại tình hình an ninh ở Israel và các vùng lãnh thổ
Palestine bị chiếm đóng (OPT) có thể xấu đi nhanh chóng" - Ngoại trưởng
Úc Penny Wong đăng trên mạng xã hội X cuối ngày 14-10.
Chính phủ
Úc đánh giá vẫn còn nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công quân sự và
khủng bố nhằm vào Israel và các lợi ích của Israel trên khắp khu vực.
Google mua điện hạt nhân phục vụ AI
Theo
TTXVN sáng 15-10, Google vừa ký kết một thỏa thuận mua điện từ các lò
phản ứng hạt nhân mini do start-up Kairos Power xây dựng để cung cấp
năng lượng cho hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI).
Thỏa
thuận này được công bố chỉ vài tuần sau thông tin nhà máy điện hạt nhân
Three Mile Island, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất
nước Mỹ, sẽ hoạt động trở lại để cung cấp năng lượng cho Microsoft.
"Chúng
tôi tin rằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ tăng trưởng bền vững và thúc đẩy sự phát triển của AI", giám đốc
năng lượng và khí hậu của Google
chia sẻ trước báo giới. "Lưới điện cần những nguồn năng lượng sạch,
đáng tin cậy như vậy để có thể hỗ trợ cho việc xây dựng và vận hành các
công nghệ này".
Quyền bộ trưởng lao động Mỹ can thiệp vào cuộc đình công của nhân viên Boeing
Ngày 14-10, Quyền Bộ trưởng Lao động Mỹ Julie Su đã bay đến TP Seattle để cố gắng xoa dịu cuộc đình công của các nhân viên Boeing,
trong bối cảnh hàng ngàn nhân viên công ty này đối mặt với việc bị sa
thải và giữa lo ngại tình trạng bất ổn của hãng sản xuất máy bay Mỹ ngày
càng nghiêm trọng.
Theo Hãng tin Reuters, sự can thiệp trực tiếp
đầu tiên của bà Su diễn ra vài ngày sau khi Boeing - công ty đang phải
đối mặt với cuộc đình công kéo dài đến tuần thứ năm - công bố kế hoạch
cắt giảm 17.000 việc làm và ghi nhận khoản lỗ 5 tỉ USD.
Canada, Ấn Độ trục xuất các nhà ngoại giao của nhau
Ngày
14-10, Canada đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, với cáo buộc những
người này có liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh và
các hoạt động nhắm vào những người bất đồng chính kiến Ấn Độ tại
Canada.
Phía Ấn Độ cũng đã trả đũa bằng cách ra lệnh trục xuất 6 nhà ngoại giao cấp cao Canada. Quan hệ Canada - Ấn Độ
trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau năm ngoái
tuyên bố ông có bằng chứng cho thấy các điệp viên Ấn Độ có liên quan đến
vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh nổi tiếng Hardeep Singh Nijjar trên lãnh
thổ Canada, theo Hãng tin Reuters.
(AFP) - An ninh được tăng cường trước cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Vào
ngày mai, nhiều lãnh đạo và đại diện các quốc gia thành viên của Tổ
chức Hợp tác Thượng Hải sẽ họp trong vòng hai ngày (15-16/10/2024), tại
Islamabad, thủ đô của Pakistan. An ninh được tăng cường, nhiều tuyến
đường đã bị chặn lại. Bộ trưởng Thông tin nước này khẳng định rằng các
biện pháp bảo đảm an ninh chưa từng có đã được đưa ra, trong bối cảnh
nước này gần đây phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công nhắm vào công dân
nước ngoài, các cuộc biểu tình của phe đối lập, chưa kể các cuộc tấn
công của phe Taliban.
(AFP) - Hội chợ xe hơi trở lại thủ đô Pháp. Hôm
nay, 14/10/2024, Hội chợ xe hơi – Mondial de l’auto, đã chính thức khởi
động tại Paris. 48 thương hiệu xe hiện diện, với nhiều thương hiệu xe
quốc tế như Volkswagen (Audi, Skoda), BMW-Mini và Kia. Tesla cũng đánh
dấu sự trở lại châu Âu qua các mẫu xe SUV Cybertruck và Cadillac. Trong
bối cảnh cạnh tranh về xe điện gia tăng giữa châu Âu và Trung Quốc,
nhiều thương hiệu xe Trung Quốc cũng có mặt, giới thiệu các dòng xe điện
hoặc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (hybrid). Hội chợ diễn ra từ ngày
14-20/10, dự trù thu hút khoảng 500 000 khách ghé thăm, với vé vào từ
18-22 euro.
(AFP) - Trung Quốc cấm nhập cảnh 2 người Đài Loan vì bị cáo buộc « kích động ly khai ». Trong
bối cảnh Bắc Kinh tập trận xung quanh hòn đảo, hôm nay, 14/10/2024, Cục
giải quyết các vấn đề Đài Loan, một cơ quan của chính phủ Trung Quốc,
thông báo kể từ nay, cấm hai doanh nhân người Đài Loan Robert Tsao, Puma
Shen, nhập cảnh vào Hoa Lục, cũng như vào Hồng Kông và Ma Cao. Học viện
Kuma do Puma Shen thành lập và nhận được tài trợ từ Robert Tsao cũng sẽ
bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Trang web của học viện này nêu ra mục
đích : « chuẩn bị cho công dân Đài Loan sẵn sàng tham chiến » và « tăng cường quyết tâm tự vệ, chống quân xâm lược ». Gia
đình của hai người Đài Loan này cũng bị cấm tương tự. Các công ty liên
kết với hai doanh nhân này kể từ nay, sẽ không được phép hoạt động tại
Hoa Lục.
(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Nga thăm Bắc Kinh.
Matxcơva thông báo, bộ trưởng Quốc Phòng Andrei Belooussov hôm nay,
14/10/2024, đã tới thăm chính thức Bắc Kinh, trong bối cảnh hai
nước ngày càng thắt chặt quan hệ về ngoại giao, kinh tế và quân sự.
Thông cáo của Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, « trong chuyến thăm, bộ trưởng
Quốc Phòng Nga sẽ có các cuộc hội đàm với nhiều lãnh đạo quân sự và
chính trị của Trung Quốc ». Chuyến thăm diễn ra một tuần trước
thượng đỉnh nhóm nước BRICS, tại Kazan, Nga. Dự kiến nhân dịp này,
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với tổng thống Nga
Vladimir Putin. Theo Matxcơva, Chuyến thăm Trung Quốc của bộ trưởng Quốc
Phòng Nga là dấu hiệu cho thấy hợp tác quân sự hai nước gia tăng.
Gần đây, quân đội hai nước đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung.
(AFP) - Thụy Điển đề nghị xếp Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Hôm
13/10/2024, thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristerson tuyên bố nước ông mong
muốn Liên Hiệp Châu Âu xếp lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh
sách các tổ chức khủng bố, sau nhiều vụ tấn công nhằm vào các cơ sở của
Israel tại Thụy Điển mà Stockholm quy trách nhiệm cho Iran. Cơ quan
tình báo của Thụy Điển, Sapo, tố cáo Iran tuyển mộ các thành viên của
những băng nhóm tội phạm Thụy Điển để thực hiện các « hành động bạo
lực » nhằm vào cơ sở lợi ích của Israel và những nước khác tại Thụy
Điển.
(AFP) - Ukraina phá hủy phi cơ quân sự Tu134 tại căn cứ ở Ural.
Hôm nay, 14/10/2024, quân đội Ukraina khẳng định đã phá hủy trong những
ngày cuối tuần này một máy bay vận tải quân sự của Nga tại một căn cứ ở
phía năm khu vực Ural, cách biên giới hai nước khoảng 1000 km. Theo
nguồn tin quân sự Ukraina, chiếc máy bay bị phá hủy khi đang nằm tại sân
bay quân sự Orenbourg -2. Phía Nga hiện chưa có thông tin phản hồi về
vụ tấn công này.
(AFP) - Đài Loan bắt giữ một công dân Trung Quốc bị nghi ngờ tìm cách thâm nhập vào lãnh thổ Đài Loan.
Đúng vào ngày 14/10/2024 Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan, cảnh sát
biển Đài Loan phát hiện một người đàn ông tìm cách thâm nhập đảo Kim
Môn. Hòn đảo này cách thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc
vài cây số nhưng được đặt dưới sự kiểm soát của Đài Loan.
(AFP) - Tư pháp Nga kêu án 3 năm và ba tháng tù giam nhắm vào một công dân Pháp, Laurent Vinatier.
Luật sư của Vinatier hôm 14/10/2024 đánh giá đây là một bản án « nặng
tay ». Công dân Pháp Laurent Vinatier bị bắt giữ từ tháng 6/2024 vì lý
do « không khai báo là tác nhân nước ngoài ». Theo bản cáo trạng
Vinatier « không làm tròn bổn phận » trong lúc ông « thu thập thông tin
về các hoạt động quân sự » có thể đe dọa đến an ninh của nước Nga.
*********
Trung Đông : Hezbollah tiếp tục tấn công hai cơ sở quân sự tại Israel
Một
ngày sau khi tập kích dồn dập vào các căn cứ quân sự của Israel gây
thương vong cho quân đội của nhà nước Do Thái, phong trào Hezbollah tại
Liban do Iran hậu thuẫn hôm nay, 14/10/2024, lại tấn công vào một căn cứ
hải quân và một trại đóng quân tại Israel.
Theo
thông báo của Hezbollah, hai mục tiêu bị tấn công là căn cứ hải quân bị
nằm gần Haifa, thành phố lớn ở miền bắc Israel và trại lính gần
Netanya, địa phương ven biển ở phía bắc Tel-Aviv. Về phần mình quân đối
Israel cho biết đã bắn chặn ở miền trung đất nước nhiều đầu đạn bắn đi
từ Liban. Các nhà báo của AFP có mặt tại chỗ ghi nhận nhiều tiếng nổ
trên bầu trời căn cứ quân sự ở phía năm Haifa đã bị drone của Hezbolla
tập kích tối Chủ nhật. Quân đội Israel cho biết 4 binh sĩ bị thiệt mạng
và 7 quân nhân khác bị thương trong vụ tập kích của Hezbollah vào căn cứ
huấn luyện.
Sau gần một tháng hứng chịu các cuộc tấn công liên
tục của Israel, lực lượng của Hezbollah dường như đang hồi phục để đáp
trả Israel.
Thông tín viên Pau Khalifeh tại Beyrouth cho biết thêm thông tin :
Hezbollah
nói về “một cuộc tấn công kết hợp được thực hiện với hàng chục tên lửa
và phi đội drone hiện đại đã làm thất bại hệ thống phòng thủ và và radar
của Israel”.
Cuộc tấn công này là “sự đáp trả” các cuộc
tập kích của Israel vào trung tâm Beyruth, đêm hôm thứ Năm vừa qua
,khiến 22 người chết và 117 người bị thương. Thông cáo của Hezbollah cho
biết « đây chỉ là đòn dạo đầu, nếu (Israel) quyết định tiếp tục cuộc
xâm lược chống lại nhân dân Liban”.
Được cho là đã rất
suy yếu sau những đòn nặng nề mà họ phải nhận kể từ giữa tháng 9, mà
đỉnh điểm là cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, Hezbollah dường như
đã hồi lại được.
Trong ngày Chủ nhật và cho đến rạng
sáng thứ Hai, tổ chức này nhân đã thực hiện 40 chiến dịch quân sự, một
kỷ lục kể từ khi bắt đầu cuộc chiến mở rộng với quân đội Israel vào ngày
23 tháng 9.
Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và máy
bay không người lái, trong đó có hàng chục vụ vào khu vực Haifa của
Israel, giờ đã trở thành mục tiêu thường ngày.
Hai tuần sau khi bắt đầu các hoạt động trên bộ, quân đội Israel đã có thể tiến vào một số địa phận của Liban ở dọc biên giới.
Tuy
nhiên, Israel vẫn chưa thành công trong việc đẩy lùi tuyến phòng thủ
của Hezbollah để thiết lập một đầu cầu vững chắc, giúp cho quân đội
Isrel làm suy yếu đáng kể khả năng quân sự của Hezbollah.
************
Trung Quốc kết thúc tập trận xung quanh Đài Loan, nói có thể tiến hành thêm
Quân
đội Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục hành động chống lại Đài Loan nếu
cần sau khi tổ chức một ngày tập trận vào ngày thứ Hai mà họ nói là lời
cảnh báo đối với "các hành động ly khai" và đã bị chính phủ Đài Loan và
Mỹ lên án.
Đảo Đài Loan được quản trị dân chủ đã chuẩn bị cho
nhiều cuộc tập trận hơn kể từ bài diễn văn mừng ngày quốc khánh tuần
trước của Tổng thống Lại Thanh Đức.
Bài diễn văn của ông Lại bị
Bắc Kinh lên án sau khi ông nói rằng Trung Quốc không có quyền đại diện
cho Đài Loan ngay cả khi ông đề nghị hợp tác với Bắc Kinh, vốn coi Đài
Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Ông Lại và chính phủ của ông
nói chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.
Bộ
Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết cuộc tập
trận "Liên Hợp Lợi Kiếm-2024B" diễn ra ở Eo biển Đài Loan và các khu vực
ở phía bắc, phía nam và phía đông Đài Loan.
Nhưng ngay sau khi
loan báo hoàn tất, bộ quốc phòng Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng các
cuộc tập trận này không phải lặp lại cuộc tập trận "Liên Hợp Lợi
Kiếm-2024A" trước đó được tổ chức vào tháng 5, mà là sự gia tăng áp lực
chống lại độc lập của Đài Loan và cho biết có thể sẽ có thêm các cuộc
tập trận nữa.
"Các hành động của Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ
được thúc đẩy hơn nữa với mỗi hành động khiêu khích 'độc lập Đài Loan'
cho đến khi vấn đề Đài Loan được giải quyết hoàn toàn," bộ này nói trong
một phát biểu.
Bộ tư lệnh chiến khu nói các cuộc tập trận là một
"lời cảnh báo nghiêm khắc" đối với các hành động ly khai của lực lượng
độc lập Đài Loan.
"Đây là một hoạt động chính đáng và cần thiết để
bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự thống nhất quốc gia," bộ nói trong một
phát biểu.
Bộ tư lệnh không công bố bất cứ ngày nào cho các cuộc tập trận quy mô lớn tiếp theo.
Trước
đó, bộ công bố một bản đồ đánh dấu chín khu vực xung quanh Đài Loan nơi
các cuộc tập trận diễn ra - hai khu vực ở bờ biển phía đông của hòn
đảo, ba ở bờ biển phía tây, một ở phía bắc và ba xung quanh các đảo do
Đài Loan kiểm soát bên cạnh bờ biển Trung Quốc.
Các đội hình tàu
chiến, tàu khu trục và chiến đấu cơ của Trung Quốc tiếp cận Đài Loan ở
"cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau," tập trung vào các cuộc tuần tra
sẵn sàng tác chiến trên không và trên biển, phong tỏa các cảng và khu
vực chủ chốt, và tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ, bộ chỉ huy
nói thêm.
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc và các tàu
hỗ trợ cũng tham gia ở phía đông Đài Loan, quân đội nói - một cuộc triển
khai được quân đội Đài Loan theo dõi. Tuy nhiên, họ không thông báo bất
kì cuộc tập trận bắn đạn thật nào hoặc bất cứ khu vực cấm bay nào và
một nguồn tin an ninh Đài Loan cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy
có phóng phi đạn.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói lực lượng
hỏa tiễn đã thực hiện các vụ phóng tên lửa mô phỏng trong khi máy bay
chiến đấu "mở các hành lang tấn công trên không" và máy bay ném bom thực
hiện các nhiệm vụ tầm xa.
Bộ Quốc phòng Đài Loan nói các cuộc tập
trận có sự tham gia của 17 tàu chiến và 125 máy bay quân sự của Trung
Quốc - số lượng máy bay nhiều nhất mà họ phát hiện hoạt động xung quanh
Đài Loan trong một ngày.
Dù vậy, các cuộc tập trận hôm thứ Hai có
vẻ ít quyết liệt hơn so với hành động vào năm 2022 khi Trung Quốc bắn
phi đạn bay qua hòn đảo ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi đó là
Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan.
Trong một bước đi đáng kể hôm thứ
Hai, các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã bao vây Đài Loan và tuần tra gần
các đảo ngoài khơi là Mã Tổ và Đông Dẫn của Đài Loan, lần đầu tiên tiến
vào "vùng biển hạn chế" của đảo Mã Tổ để "xé toạc" ranh giới do chính
quyền Đài Loan đặt ra, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.
CCTV
nói thêm rằng Trung Quốc "có thể tiến hành các cuộc tuần tra thực thi
pháp luật thường xuyên xung quanh Mã Tổ trong tương lai."
Tổng
thống Lại lên án các cuộc tập trận và nói chúng có "có mục đích phá hoại
hòa bình và ổn định trong khu vực và tiếp tục cưỡng ép các nước láng
giềng bằng vũ lực."
Các quan chức cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Lại đã họp để thảo luận về tình hình.
Ủy
hội Đại lục, cơ quan hoạch định chính sách về Trung Quốc của Đài Loan,
nói các cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc là "hành động khiêu khích
trắng trợn" làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực.
Văn
phòng tổng thống Đài Loan nói trong một phát biểu rằng Trung Quốc nên
đối mặt với sự thật về sự tồn tại của nước Trung Hoa Dân Quốc - tên
chính thức của Đài Loan - và tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài
Loan cho một lối sống tự do và dân chủ.
Tại Washington, các quan
chức từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói họ đang theo dõi các
cuộc tập trận và không có lý do gì để biện minh cho chúng sau bài diễn
văn "thường lệ" của ông Lại.
"Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa hành động kiềm chế và tránh mọi hành động thêm nữa có thể làm
suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và trong khu vực rộng lớn
hơn," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, sử dụng tên
chính thức của Trung Quốc.
*************
Giải Nobel Kinh tế được trao cho các nhà nghiên cứu về bất bình đẳng
Ba
học giả ở Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 vào ngày thứ Hai cho
nghiên cứu khám phá hậu quả của chế độ thực dân để hiểu lý do tại sao sự
bất bình đẳng toàn cầu vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là ở các
quốc gia bị tham nhũng và chế độ độc tài đeo bám.
Simon Johnson và
James Robinson, cả hai đều là người Mỹ gốc Anh và Daron Acemoglu, người
Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được vinh danh vì công trình nghiên cứu về "cách
thức mà các thể chế hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng," Viện
Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói.
"Giảm sự chênh lệch lớn
về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất của
thời đại chúng ta," Jakob Svensson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa
học Kinh tế, nói.
"Họ đã xác định được nguồn gốc lịch sử của môi
trường thể chế yếu kém đặc trưng của nhiều quốc gia thu nhập thấp ngày
nay," ông phát biểu tại một cuộc họp báo.
Giải thưởng được trao
một ngày sau khi một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy 26 quốc gia
nghèo nhất thế giới - nơi sinh sống của 40% dân số nghèo nhất - đang
mắc nợ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2006, làm nổi bật sự
thụt lùi lớn trong cuộc chiến chống nghèo.
Nghiên cứu của những
nhà kinh tế học này cho thấy quá trình thực dân hóa của người Châu Âu có
tác động sâu sắc nhưng khác biệt trên toàn thế giới, tùy thuộc vào việc
thực dân tập trung vào việc khai thác tài nguyên hay thành lập các thể
chế lâu dài vì lợi ích của người di cư Châu Âu.
Họ phát hiện ra
rằng điều này dẫn đến "sự đảo ngược vận số" khi các thuộc địa trước đây
từng giàu có trở nên nghèo đói, trong khi một số quốc gia nghèo hơn -
nơi các thể chế thường được thành lập - cuối cùng lại có thể đạt được
một mức độ thịnh vượng khái quát thông qua những thể chế này.
Một
khám phá khác là về việc thực dân hóa một khu vực "nguy hiểm" như thế
nào: tỉ lệ tử vong của thực dân càng cao, sản lượng bình quân đầu người
hiện tại càng thấp, một thước đo về sự thịnh vượng.
Nghiên cứu về
bất bình đẳng đã được vinh danh trong các giải thưởng gần đây. Năm
ngoái, nhà sử học kinh tế Đại học Harvard Claudia Goldin giành giải
thưởng cho công trình nêu bật nguyên nhân gây ra bất bình đẳng tiền
lương và thị trường lao động giữa nam và nữ.
Năm 2019, các nhà kinh tế Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer đã giành giải thưởng cho công trình chống nghèo.
Các
học giả Mỹ thống lĩnh Giải Nobel Kinh tế đã kể từ khi giải này được
trao lần đầu tiên vào năm 1968, trong khi các nhà nghiên cứu ở Mỹ cũng
có xu hướng chiếm một phần lớn trong số những người chiến thắng trong
các lĩnh vực khoa học mà những người đoạt giải năm 2024 đã được công bố
vào tuần trước.
**********
Mỹ sẽ điều hệ thống chống phi đạn và binh sĩ tới Israel
Mỹ
hôm Chủ Nhật nói rằng họ sẽ điều binh sĩ Mỹ tới Israel cùng với một hệ
thống chống phi đạn tiên tiến của Mỹ, trong một sự điều động hết sức bất
thường nhằm tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn
công bằng phi đạn của Iran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói bước đi
này là nhằm "bảo vệ Israel," nước đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran
sau khi Tehran bắn hơn 180 phi đạn vào Israel vào ngày 1 tháng 10.
Các
quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng
của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông,
với việc ông Biden công khai lên tiếng phản đối cuộc tấn công của
Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran và lo ngại về một cuộc
tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Người phát
ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, mô tả đợt điều động này là
một phần trong "những điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ đã thực hiện
trong những tháng gần đây" để hỗ trợ Israel và bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi
các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn.
Nhưng
việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Israel rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc
tập trận, xét đến năng lực quân sự của chính Israel. Trong những tháng
gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ Israel khỏi các tàu chiến và
máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công.
Nhưng lực lượng Mỹ được bố trí bên ngoài Israel.
Hệ
thống Phòng thủ Khu vực Cao độ Giai đoạn Cuối, hay THAAD, là một phần
hệ trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và bổ sung
vào hệ thống phòng thủ chống phi đạn vốn rất đáng gờm của Israel.
Một
hệ thống THAAD thường cần khoảng 100 binh sĩ để vận hành. Hệ thống này
bao gồm sáu bệ phóng gắn trên xe tải, với tám phi đạn đánh chặn trên mỗi
bệ phóng và một radar mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas
Araqchi cảnh báo vào sáng Chủ Nhật rằng Mỹ đang đặt tính mạng của binh
sĩ mình "vào vòng nguy hiểm khi điều động họ để vận hành các hệ thống
phi đạn của Mỹ tại Israel."
Iran phóng phi đạn và máy bay không
người lái nhắm vào Israel vào tháng 4. Sau đó, vào ngày 1 tháng 10, Iran
bắn hơn 180 phi đạn đạn đạo vào Israel trong bối cảnh căng thẳng leo
thang giữa Israel và Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Nhiều phi
đạn đã bị đánh chặn khi đang bay nhưng một số đã xuyên thủng được hệ
thống phòng thủ.
Các quan chức Mỹ không cho biết hệ thống này sẽ được triển khai tới Israel nhanh tới mức nào.
Lầu
Năm Góc nói một hệ thống THAAD đã được điều tới miền nam Israel để tập
trận vào năm 2019, là lần cuối cùng và duy nhất mà sự hiện diện của hệ
thống này ở đó được biết tới ***********
Tin tức thế giới 15-10: Nga nói về căng thẳng Hàn - Triều; Google mua điện hạt nhân làm AI
BÌNH AN
5–6 minutes
Nga đổ lỗi cho Hàn Quốc về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Ngày
14-10, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng
trong quan hệ với Triều Tiên và kêu gọi giải pháp ngoại giao để khôi
phục an ninh trên bán đảo Triều Tiên, theo Hãng tin Reuters.
Triều
Tiên cáo buộc Seoul trong những ngày gần đây điều máy bay không người
lái (drone) xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng để rải các truyền đơn chứa đầy
"những tin đồn kích động và rác rưởi". Hôm 13-10, Triều Tiên cảnh báo
nếu phát hiện thêm drone như vậy nữa, họ sẽ coi đó là "lời tuyên chiến".
Tuy
nhiên, quân đội Hàn Quốc phủ nhận việc đưa drone tới Bình Nhưỡng. Theo
suy đoán của một chuyên gia, các nhóm hoạt động ở Hàn Quốc có khả năng
đứng sau vụ này, vì trước đây họ từng thả bóng bay chứa truyền đơn sang
Triều Tiên.
Hôm 14-10, quân đội Hàn Quốc tuyên bố họ đã "hoàn toàn
sẵn sàng" đáp trả sau khi Triều Tiên ra lệnh cho binh sĩ ở biên giới
vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Cùng ngày, Seoul đánh giá Triều
Tiên dường như đang chuẩn bị cho nổ các đường bộ kết nối liên Triều.
Hôm
qua, trong tuyên bố trên trang web, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova chỉ trích những hành động của Hàn Quốc là "sự xâm phạm
trắng trợn vào chủ quyền và chuyện nội bộ" của Triều Tiên.
"Việc
đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực chỉ có thể thông qua
các biện pháp chính trị và ngoại giao trên cơ sở an ninh không thể chia
tách", bà Zakharova nhấn mạnh.
Thủ tướng Israel phủ nhận nhắm mục tiêu vào lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
Ngày
14-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ cáo buộc quân đội
Israel cố tình nhắm mục tiêu vào lính gìn giữ hòa bình UNIFIL (Lực lượng
lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Lebanon), gọi cáo buộc này là "hoàn toàn
sai sự thật" và tiếp tục kêu gọi rút lực lượng này khỏi các khu vực
chiến sự, theo Hãng tin Reuters.
Ông nói quân đội Israel đã cố
gắng hết sức để tránh gây hại cho thành viên UNIFIL trong lúc tấn công
các chiến binh Hezbollah. "Nhưng cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho
nhân viên UNIFIL là UNIFIL phải tuân theo yêu cầu của Israel và tạm thời
tránh xa nguy hiểm" - nhà lãnh đạo Israel nói.
Úc thúc giục công dân rời khỏi Israel
Úc vừa cảnh báo công dân không nên đến Israel và thúc giục người Úc ở Israel rời khỏi đất nước này, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.
"Chính
phủ Úc lo ngại tình hình an ninh ở Israel và các vùng lãnh thổ
Palestine bị chiếm đóng (OPT) có thể xấu đi nhanh chóng" - Ngoại trưởng
Úc Penny Wong đăng trên mạng xã hội X cuối ngày 14-10.
Chính phủ
Úc đánh giá vẫn còn nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công quân sự và
khủng bố nhằm vào Israel và các lợi ích của Israel trên khắp khu vực.
Google mua điện hạt nhân phục vụ AI
Theo
TTXVN sáng 15-10, Google vừa ký kết một thỏa thuận mua điện từ các lò
phản ứng hạt nhân mini do start-up Kairos Power xây dựng để cung cấp
năng lượng cho hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI).
Thỏa
thuận này được công bố chỉ vài tuần sau thông tin nhà máy điện hạt nhân
Three Mile Island, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất
nước Mỹ, sẽ hoạt động trở lại để cung cấp năng lượng cho Microsoft.
"Chúng
tôi tin rằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ tăng trưởng bền vững và thúc đẩy sự phát triển của AI", giám đốc
năng lượng và khí hậu của Google
chia sẻ trước báo giới. "Lưới điện cần những nguồn năng lượng sạch,
đáng tin cậy như vậy để có thể hỗ trợ cho việc xây dựng và vận hành các
công nghệ này".
Quyền bộ trưởng lao động Mỹ can thiệp vào cuộc đình công của nhân viên Boeing
Ngày 14-10, Quyền Bộ trưởng Lao động Mỹ Julie Su đã bay đến TP Seattle để cố gắng xoa dịu cuộc đình công của các nhân viên Boeing,
trong bối cảnh hàng ngàn nhân viên công ty này đối mặt với việc bị sa
thải và giữa lo ngại tình trạng bất ổn của hãng sản xuất máy bay Mỹ ngày
càng nghiêm trọng.
Theo Hãng tin Reuters, sự can thiệp trực tiếp
đầu tiên của bà Su diễn ra vài ngày sau khi Boeing - công ty đang phải
đối mặt với cuộc đình công kéo dài đến tuần thứ năm - công bố kế hoạch
cắt giảm 17.000 việc làm và ghi nhận khoản lỗ 5 tỉ USD.
Canada, Ấn Độ trục xuất các nhà ngoại giao của nhau
Ngày
14-10, Canada đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, với cáo buộc những
người này có liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh và
các hoạt động nhắm vào những người bất đồng chính kiến Ấn Độ tại
Canada.
Phía Ấn Độ cũng đã trả đũa bằng cách ra lệnh trục xuất 6 nhà ngoại giao cấp cao Canada. Quan hệ Canada - Ấn Độ
trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau năm ngoái
tuyên bố ông có bằng chứng cho thấy các điệp viên Ấn Độ có liên quan đến
vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh nổi tiếng Hardeep Singh Nijjar trên lãnh
thổ Canada, theo Hãng tin Reuters.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .