Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 16 tháng 4 -2026 :

xxx

Iran-full 8
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Yonhap) - Hàn Quốc được 4 nước Trung Đông cam kết cung cấp 273 triệu thùng dầu thô từ nay đến cuối năm 2026. Thông báo được chánh văn phòng tổng thống, Kang Hoon-sik, đưa ra hôm nay 15/04/2026, khi ông trở về Seoul sau chuyến công du 8 ngày tới Oman, Ả Rập Xê Út, Qatar và Kazakhstan. Dựa trên mức tiêu thụ năm ngoái, số lượng 273 triệu thùng dầu thô là đủ để Hàn Quốc duy trì nền kinh tế trong hơn 3 tháng trong điều kiện quản lý bình thường, mà không cần đến biện pháp bổ sung khẩn cấp. Hàn Quốc cũng sẽ nhận được 2,1 triệu tấn naphta, một hỗn hợp hydrocarbon lỏng dễ cháy, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa dầu, tương đương với nguồn cung ứng khoảng một tháng.

(AFP) - Greenpeace cảnh báo : Sự sụp đổ không thể kiểm soát của mái vòm bảo vệ bên trong nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl ở Ukraina có thể làm tăng nguy cơ phát tán phóng xạ. Cảnh báo của Greenpeace được đưa ra hôm 14/04/2026. Sau thảm họa hạt nhân năm 1986, nhà máy Tchernobyl ngay trong năm đó đã được bao bọc trong một lớp vỏ thép và bê tông bên trong, và đến năm 2016 có thêm một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài hiện đại hơn. Vào tháng 02/2025, cấu trúc bảo vệ lớp ngoài này đã bị một drone của Nga xuyên thủng. Trong báo cáo, Greenpeace cảnh báo là cho dù đã được sửa chữa, nhưng chức năng ngăn chặn phóng xạ của của lớp vỏ bảo vệ đó vẫn chưa được "khôi phục hoàn toàn", làm tăng nguy cơ phát tán phóng xạ, đặc biệt là trong trường hợp lớp bảo vệ bên trong sụp đổ.

(Reuters) - Hungary : Peter Magyar, người sẽ trở thành thủ tướng, hứa đình chỉ các chương trình phát sóng của truyền thông Nhà nước bị cáo buộc phục vụ thủ tướng thất cử Viktor Orban. Ông Peter Magyar, hôm 14/04/2026 khẳng định sẽ cho thông qua luật truyền thông mới và bảo đảm tự do báo chí sau khi nội các của ông lên nắm quyền. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/04 khẳng định với một nhà báo của ABC News là ông không quan tâm đến việc Viktor Orban thất cử. Ông Trump còn tuyên bố đánh giá cao Peter Magyar, và rằng kỳ bầu cử này không liên quan gì đến ông, cho dù cấp phó của ông là JD.Vance đã đích thân sang Hungary ủng hộ Viktor Orban ngay trước cuộc bỏ phiếu.

(AFP) - Rapper nổi tiếng người Mỹ, Kanye West, thông báo hoãn buổi diễn ngày 11/06/2026 tại Marseille, miền nam Pháp. Thông báo được đưa ra trên mạng X hôm 14/04/2026. Kanye West bị chính quyền Pháp xem là nhân vật không được hoan nghênh - "persona non grata" vì những phát biểu kỳ thị, thù hận và bài Do Thái. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Laurent Nuñez thậm chí kiên quyết cấm nghệ sĩ này tới Pháp biểu diễn. Thị trưởng Marseille cũng cứng rắn khẳng định không để thành phố trở thành nơi phô trương cho những kẻ cổ vũ lòng thù hận và chủ nghĩa Quốc xã trắng trợn như Kanye West.

(AFP) - Amazon thông báo ý định mua lại công ty điều hành vệ tinh Globalstar với giá 11,6 tỷ đô la. Thông báo tập đoàn của tỷ phú Mỹ Bezos đưa ra hôm 14/04/2026 cho thấy Amazon đang có thêm một bước tiến nữa hướng tới "internet từ không gian". Thỏa thuận sẽ cho phép Amazon tích hợp các vệ tinh và tần số vô tuyến của Globalstar, bổ sung cho việc triển khai các vệ tinh riêng của Amazon. Tập đoàn của Jeff Bezos đang chậm hơn so với nguồn lực khổng lồ của Starlink, thuộc SpaceX của Elon Musk. Hiện tại, Amazon mới chỉ có hơn 200 vệ tinh trên quỹ đạo, trong khi mục tiêu đề ra là 3.200 vệ tinh.

(Asia Times) - Bắc Kinh có thể chiếm thế thượng phong nếu xảy ra xung đột Mỹ-Trung. Đó là nhận định của Mitchell Institute, chuyên nghiên cứu về hàng không vũ trụ Mỹ. Trong một tài liệu được công bố ngày 14/04/2026, viện này báo động nguy cơ ngày càng lớn là "không quân Mỹ thiếu năng lực và quy mô" để có thể đánh bại Trung Quốc trong một cuộc xung đột ở cường độ cao. Mỹ có thể bị thiếu đạn dược nếu xung đột kéo dài. Mặt khác, không quân Hoa Kỳ không đủ sức vừa bảo vệ lãnh thổ quốc gia, vừa duy trì khả năng răn đe hạt nhân và đồng thời bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công. 

(AFP) - Thủ tướng Ý giữ khoảng cách với Mỹ và Israel.  Sau khi Ý thông báo "không triển hạn một cách tự động" thỏa thuận quốc phòng với Israel do bất đồng về Gaza, về xung đột ở Liban và Trung Đông, hôm qua 14/04/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thủ tướng Ý Giorgia Meloni "thiếu can đảm". Trước đó, bà Meloni tuyên bố những phát biểu kém ngoại giao của ông Trump đối với giáo hoàng Lêô XIV là "không thể chấp nhận được". Tổng thống Mỹ đã có phản ứng khiếm nhã sau khi lãnh đạo Vatican bày tỏ lập trường chống chiến tranh Iran. Thủ tướng Ý Meloni là một trong những lãnh đạo châu Âu hiếm hoi được mời dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025.

(AFP) - Mỹ tạm ngừng áp dụng các biện pháp trừng phạt dầu hỏa của Nga cho đến tháng 10/2026. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, eo biển Hormuz bị phong tỏa, Washington cho phép tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga cung cấp cho các khách hàng ở ngoài lãnh thổ Nga. Thông cáo của bộ Tài Chính Hoa Kỳ hôm 14/04/2026 cho biết "triển khai lệnh ngừng áp dụng cấm vận" có hiệu lực cho đến cuối tháng 10/2026. Washington quan tâm đến Lukoil, do dây là một tập đoàn có vốn của Mỹ qua trung gian công ty đầu tư Carlyle. Cuối tháng 01/2026, Lukoil là một trong những nguồn cung cấp xăng dầu cho hơn 200 trạm xăng tại Mỹ.

(FT) - Iran sử dụng vệ tinh do thám Trung Quốc để theo dõi các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Báo tài chính Anh Financial Times ngày 15/04/2026 tiết lộ từ 2024, Iran đã âm thầm trang bị vệ tinh do thám Trung Quốc TEE-01B do tập đoàn Earth Eye Co. chế tạo. Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran sử dụng công cụ này để theo dõi 6 căn cứ quân sự của Mỹ. Từ Nhà Trắng đến Lầu Năm Góc, cũng như phía nhà cung cấp Trung Quốc và bộ Ngoại Giao, bộ Quốc Phòng Trung Quốc cùng từ chối xác nhận hay bình luận về tin trên.

(RFI) - Kỷ niệm ba năm nội chiến tại Sudan, châu Phi. Ngày 15/04/2026 đánh dấu tròn ba năm cuộc nội chiến kéo dài tại Sudan. Chỉ riêng trong tháng 1/2026 đã có hơn 700 thường dân thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc nói đến một "thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới". Quốc tế thờ ơ với số phận của một quốc gia với 50 triệu dân mà một phần lớn lớn đang đối mặt với nạn đói và cảnh bần cùng. Hàng chục ngàn nạn nhân tử vong trong ba năm qua ; 14 triệu người phải di dời chỗ ở. Những nỗ lực ngoại giao do Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập bảo trợ, đến nay vẫn hoàng toàn bế tắc.

(AFP) - Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh ảnh hưởng đến lượng du khách Trung Quốc tham quan Nhật Bản. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản công bố hôm 15/04/2026, bất chấp chiến sự tại Trung Đông, lượng du khách thăm xứ hoa anh đào trong tháng 3 đạt kỷ lục với 3,6 triệu người, tăng 3,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lượng du khách Trung Quốc đến Nhật đã giảm tới 56% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Có hai lý do : Một là Bắc Kinh cảnh báo dân chúng hạn chế đi du lịch và thứ hai là những tuyên bố của thủ tướng Sanae Takaichi về lập trường ủng hộ Đài Loan. Lượng du khách Trung Quốc thăm Nhật Bản giảm mạnh từ tháng 12/2025 (-61%). Trong khi đó, du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản vào mùa hoa anh đào nở tăng 45% so với hồi 2025.


*********

Đức và Ukraina khởi động quan hệ đối tác chiến lược dựa trên hợp tác quân sự - RFI

Thùy Dương

Công du Berlin hôm 14/04/2026, tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, cùng với thủ tướng Đức, Friedrich Merz, đã khởi động quan hệ đối tác chiến lược dựa trên hợp tác quân sự. Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh « tăng cường khả năng sản xuất và phát triển các hệ thống phòng không và tên lửa của Đức và Ukraina », cũng như « các dự án sản xuất drone ».

Tổng thống Ukraina cho biết thêm là hai nước đang thảo luận « một thỏa thuận song phương về drone ». Công ty Quantum Systems của Đức, chuyên về phi cơ, hôm qua 14/04 thông báo sắp thành lập « các liên doanh mới với các nhà sản xuất Ukraina ».

Ông Zelensky khẳng định « kinh nghiệm của chúng tôi (Ukraina) có thể được tích hợp vào hệ thống an ninh châu Âu », đồng thời nêu ví dụ về sự hợp tác gần đây của Ukraina với các nước Vùng Vịnh để chống lại các cuộc oanh kích của Iran. Nhìn chung, châu Âu ủng hộ Kiev chống Nga xâm lược, nhưng cũng tìm cách tranh thủ kinh nghiệm chiến trường của Ukraina.

Theo AFP, sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, hàng tỷ đô la viện trợ cho Kiev kể từ khi Nga xâm lược Ukraina là vì lợi ích của một châu Âu cũng đang bị Matxcơva đe dọa. Phát biểu với báo giới, thủ tướng Đức khẳng định : « Điều này cũng có lợi cho chúng ta, cho an ninh của chúng ta, bởi vì không có quân đội nào ở châu Âu được thử thách trên chiến trường như Ukraina. Không có xã hội nào kiên cường hơn Ukraina, không có ngành công nghiệp quốc phòng nào trở nên sáng tạo hơn của Ukraina ».

Tuy nhiên, trả lời kênh truyền hình công ZDF của Đức, tổng thống Zelensky lấy làm tiếc là do chiến tranh Iran, các nhà đàm phán Steve Witkoff et Jared Kushner của chính quyền Mỹ Donald Trump « không còn thời gian dành cho Ukraina ». Kể từ tháng 02 đến nay, sau cuộc thương lượng tại Genève, Thụy Sỹ, các nhà thương lượng của Nga và Ukaina vẫn chưa gặp lại nhau.

Quảng cáo

Sau chặng dừng chân ở Đức, tổng thống Ukraina đến Na Uy. Tại Oslo, ông Zelensky đã được thủ tướng Jonas Gahr Store tiếp đón. Hai nhà lãnh đạo đã ký « một tuyên bố chung về củng cố, tăng cường hợp tác về phòng thủ và an ninh ». Trong thông cáo, phía Na Uy tuyên bố mong muốn « thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng Na Uy và Ukraina »  « drone của Ukraina từ nay sẽ được sản xuất tại Na Uy ».

Tại Oslo, tổng thống Ukraina cũng bày tỏ lo ngại là do tác động của chiến tranh ở Trung Đông, Mỹ không giao đủ cho Ukraina tên lửa bắn chặn của hệ thống phòng không Patriot mà Kiev mua chủ yếu thông qua chương trình PURL, được phát động từ năm ngoái, cho phép Ukraina nhận vũ khí thiết bị của Mỹ do Liên Âu tài trợ.


****************

Ukraine kêu gọi Israel bắt tàu hàng Nga


Kiev kêu gọi Tel Aviv bắt giữ một tàu Nga bị nghi chở ngũ cốc lấy từ các vùng lãnh thổ Moskva đang kiểm soát.


********

Iran dọa chặn xuất nhập khẩu qua vùng Vịnh, Mỹ đưa thêm quân tới Trung Đông

Hoài Linh

Iran - WANA
Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Chỉ huy trung tâm cho biết, nếu Mỹ tiếp tục các hành động phong tỏa hàng hải bất hợp pháp và gây bất an cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran, những động thái như vậy sẽ được coi là “mở đầu cho việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”

Ông cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran, lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra trên các tuyến đường thủy chiến lược, bao gồm vùng Vịnh, Biển Oman và Biển Đỏ.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa với các cảng của Iran sau cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần trước mà không đạt kết quả nào. Theo chính quyền Iran, hơn 3.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này kể từ ngày 28/2.

Tehran đã trả đũa bằng cách nã tên lửa và phóng máy bay không người lái nhắm vào Israel, Iraq, Jordan và các quốc gia vùng Vịnh có đặt các cơ sở quân sự của Mỹ trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố vào tuần trước.

Mỹ đưa thêm quân tới Trung Đông để gây áp lực với Iran

Quân đội Mỹ WANA
Ảnh: Anadolu

Tờ Washington Post hôm nay (15/4) đưa tin, Mỹ chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới nhằm gây sức ép với Iran để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức giấu tên, lực lượng tăng viện được cho là gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush và các tàu chiến đi kèm. Ngoài ra, 4.200 binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer và Lữ đoàn viễn chinh số 11 của Thủy quân lục chiến dự kiến ​​sẽ đến vào cuối tháng 4.

Lực lượng mới dự kiến ​​sẽ bổ sung cho các lực lượng hiện có trong khu vực khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22/4.

Một số nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc sẽ tiếp tục không kích hoặc triển khai các chiến dịch trên bộ tiếp theo nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh sụp đổ.

Mỹ ngừng phong tỏa eo biển Hormuz

Cũng trong ngày hôm nay, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz, báo hiệu sự chấm dứt đột ngột các căng thẳng hải quân đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau một thỏa thuận đột phá với Trung Quốc.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 16 tháng 4 -2026 :

xxx

Iran-full 8
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Yonhap) - Hàn Quốc được 4 nước Trung Đông cam kết cung cấp 273 triệu thùng dầu thô từ nay đến cuối năm 2026. Thông báo được chánh văn phòng tổng thống, Kang Hoon-sik, đưa ra hôm nay 15/04/2026, khi ông trở về Seoul sau chuyến công du 8 ngày tới Oman, Ả Rập Xê Út, Qatar và Kazakhstan. Dựa trên mức tiêu thụ năm ngoái, số lượng 273 triệu thùng dầu thô là đủ để Hàn Quốc duy trì nền kinh tế trong hơn 3 tháng trong điều kiện quản lý bình thường, mà không cần đến biện pháp bổ sung khẩn cấp. Hàn Quốc cũng sẽ nhận được 2,1 triệu tấn naphta, một hỗn hợp hydrocarbon lỏng dễ cháy, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa dầu, tương đương với nguồn cung ứng khoảng một tháng.

(AFP) - Greenpeace cảnh báo : Sự sụp đổ không thể kiểm soát của mái vòm bảo vệ bên trong nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl ở Ukraina có thể làm tăng nguy cơ phát tán phóng xạ. Cảnh báo của Greenpeace được đưa ra hôm 14/04/2026. Sau thảm họa hạt nhân năm 1986, nhà máy Tchernobyl ngay trong năm đó đã được bao bọc trong một lớp vỏ thép và bê tông bên trong, và đến năm 2016 có thêm một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài hiện đại hơn. Vào tháng 02/2025, cấu trúc bảo vệ lớp ngoài này đã bị một drone của Nga xuyên thủng. Trong báo cáo, Greenpeace cảnh báo là cho dù đã được sửa chữa, nhưng chức năng ngăn chặn phóng xạ của của lớp vỏ bảo vệ đó vẫn chưa được "khôi phục hoàn toàn", làm tăng nguy cơ phát tán phóng xạ, đặc biệt là trong trường hợp lớp bảo vệ bên trong sụp đổ.

(Reuters) - Hungary : Peter Magyar, người sẽ trở thành thủ tướng, hứa đình chỉ các chương trình phát sóng của truyền thông Nhà nước bị cáo buộc phục vụ thủ tướng thất cử Viktor Orban. Ông Peter Magyar, hôm 14/04/2026 khẳng định sẽ cho thông qua luật truyền thông mới và bảo đảm tự do báo chí sau khi nội các của ông lên nắm quyền. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/04 khẳng định với một nhà báo của ABC News là ông không quan tâm đến việc Viktor Orban thất cử. Ông Trump còn tuyên bố đánh giá cao Peter Magyar, và rằng kỳ bầu cử này không liên quan gì đến ông, cho dù cấp phó của ông là JD.Vance đã đích thân sang Hungary ủng hộ Viktor Orban ngay trước cuộc bỏ phiếu.

(AFP) - Rapper nổi tiếng người Mỹ, Kanye West, thông báo hoãn buổi diễn ngày 11/06/2026 tại Marseille, miền nam Pháp. Thông báo được đưa ra trên mạng X hôm 14/04/2026. Kanye West bị chính quyền Pháp xem là nhân vật không được hoan nghênh - "persona non grata" vì những phát biểu kỳ thị, thù hận và bài Do Thái. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Laurent Nuñez thậm chí kiên quyết cấm nghệ sĩ này tới Pháp biểu diễn. Thị trưởng Marseille cũng cứng rắn khẳng định không để thành phố trở thành nơi phô trương cho những kẻ cổ vũ lòng thù hận và chủ nghĩa Quốc xã trắng trợn như Kanye West.

(AFP) - Amazon thông báo ý định mua lại công ty điều hành vệ tinh Globalstar với giá 11,6 tỷ đô la. Thông báo tập đoàn của tỷ phú Mỹ Bezos đưa ra hôm 14/04/2026 cho thấy Amazon đang có thêm một bước tiến nữa hướng tới "internet từ không gian". Thỏa thuận sẽ cho phép Amazon tích hợp các vệ tinh và tần số vô tuyến của Globalstar, bổ sung cho việc triển khai các vệ tinh riêng của Amazon. Tập đoàn của Jeff Bezos đang chậm hơn so với nguồn lực khổng lồ của Starlink, thuộc SpaceX của Elon Musk. Hiện tại, Amazon mới chỉ có hơn 200 vệ tinh trên quỹ đạo, trong khi mục tiêu đề ra là 3.200 vệ tinh.

(Asia Times) - Bắc Kinh có thể chiếm thế thượng phong nếu xảy ra xung đột Mỹ-Trung. Đó là nhận định của Mitchell Institute, chuyên nghiên cứu về hàng không vũ trụ Mỹ. Trong một tài liệu được công bố ngày 14/04/2026, viện này báo động nguy cơ ngày càng lớn là "không quân Mỹ thiếu năng lực và quy mô" để có thể đánh bại Trung Quốc trong một cuộc xung đột ở cường độ cao. Mỹ có thể bị thiếu đạn dược nếu xung đột kéo dài. Mặt khác, không quân Hoa Kỳ không đủ sức vừa bảo vệ lãnh thổ quốc gia, vừa duy trì khả năng răn đe hạt nhân và đồng thời bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công. 

(AFP) - Thủ tướng Ý giữ khoảng cách với Mỹ và Israel.  Sau khi Ý thông báo "không triển hạn một cách tự động" thỏa thuận quốc phòng với Israel do bất đồng về Gaza, về xung đột ở Liban và Trung Đông, hôm qua 14/04/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thủ tướng Ý Giorgia Meloni "thiếu can đảm". Trước đó, bà Meloni tuyên bố những phát biểu kém ngoại giao của ông Trump đối với giáo hoàng Lêô XIV là "không thể chấp nhận được". Tổng thống Mỹ đã có phản ứng khiếm nhã sau khi lãnh đạo Vatican bày tỏ lập trường chống chiến tranh Iran. Thủ tướng Ý Meloni là một trong những lãnh đạo châu Âu hiếm hoi được mời dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025.

(AFP) - Mỹ tạm ngừng áp dụng các biện pháp trừng phạt dầu hỏa của Nga cho đến tháng 10/2026. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, eo biển Hormuz bị phong tỏa, Washington cho phép tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga cung cấp cho các khách hàng ở ngoài lãnh thổ Nga. Thông cáo của bộ Tài Chính Hoa Kỳ hôm 14/04/2026 cho biết "triển khai lệnh ngừng áp dụng cấm vận" có hiệu lực cho đến cuối tháng 10/2026. Washington quan tâm đến Lukoil, do dây là một tập đoàn có vốn của Mỹ qua trung gian công ty đầu tư Carlyle. Cuối tháng 01/2026, Lukoil là một trong những nguồn cung cấp xăng dầu cho hơn 200 trạm xăng tại Mỹ.

(FT) - Iran sử dụng vệ tinh do thám Trung Quốc để theo dõi các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Báo tài chính Anh Financial Times ngày 15/04/2026 tiết lộ từ 2024, Iran đã âm thầm trang bị vệ tinh do thám Trung Quốc TEE-01B do tập đoàn Earth Eye Co. chế tạo. Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran sử dụng công cụ này để theo dõi 6 căn cứ quân sự của Mỹ. Từ Nhà Trắng đến Lầu Năm Góc, cũng như phía nhà cung cấp Trung Quốc và bộ Ngoại Giao, bộ Quốc Phòng Trung Quốc cùng từ chối xác nhận hay bình luận về tin trên.

(RFI) - Kỷ niệm ba năm nội chiến tại Sudan, châu Phi. Ngày 15/04/2026 đánh dấu tròn ba năm cuộc nội chiến kéo dài tại Sudan. Chỉ riêng trong tháng 1/2026 đã có hơn 700 thường dân thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc nói đến một "thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới". Quốc tế thờ ơ với số phận của một quốc gia với 50 triệu dân mà một phần lớn lớn đang đối mặt với nạn đói và cảnh bần cùng. Hàng chục ngàn nạn nhân tử vong trong ba năm qua ; 14 triệu người phải di dời chỗ ở. Những nỗ lực ngoại giao do Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập bảo trợ, đến nay vẫn hoàng toàn bế tắc.

(AFP) - Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh ảnh hưởng đến lượng du khách Trung Quốc tham quan Nhật Bản. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản công bố hôm 15/04/2026, bất chấp chiến sự tại Trung Đông, lượng du khách thăm xứ hoa anh đào trong tháng 3 đạt kỷ lục với 3,6 triệu người, tăng 3,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lượng du khách Trung Quốc đến Nhật đã giảm tới 56% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Có hai lý do : Một là Bắc Kinh cảnh báo dân chúng hạn chế đi du lịch và thứ hai là những tuyên bố của thủ tướng Sanae Takaichi về lập trường ủng hộ Đài Loan. Lượng du khách Trung Quốc thăm Nhật Bản giảm mạnh từ tháng 12/2025 (-61%). Trong khi đó, du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản vào mùa hoa anh đào nở tăng 45% so với hồi 2025.


*********

Đức và Ukraina khởi động quan hệ đối tác chiến lược dựa trên hợp tác quân sự - RFI

Thùy Dương

Công du Berlin hôm 14/04/2026, tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, cùng với thủ tướng Đức, Friedrich Merz, đã khởi động quan hệ đối tác chiến lược dựa trên hợp tác quân sự. Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh « tăng cường khả năng sản xuất và phát triển các hệ thống phòng không và tên lửa của Đức và Ukraina », cũng như « các dự án sản xuất drone ».

Tổng thống Ukraina cho biết thêm là hai nước đang thảo luận « một thỏa thuận song phương về drone ». Công ty Quantum Systems của Đức, chuyên về phi cơ, hôm qua 14/04 thông báo sắp thành lập « các liên doanh mới với các nhà sản xuất Ukraina ».

Ông Zelensky khẳng định « kinh nghiệm của chúng tôi (Ukraina) có thể được tích hợp vào hệ thống an ninh châu Âu », đồng thời nêu ví dụ về sự hợp tác gần đây của Ukraina với các nước Vùng Vịnh để chống lại các cuộc oanh kích của Iran. Nhìn chung, châu Âu ủng hộ Kiev chống Nga xâm lược, nhưng cũng tìm cách tranh thủ kinh nghiệm chiến trường của Ukraina.

Theo AFP, sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, hàng tỷ đô la viện trợ cho Kiev kể từ khi Nga xâm lược Ukraina là vì lợi ích của một châu Âu cũng đang bị Matxcơva đe dọa. Phát biểu với báo giới, thủ tướng Đức khẳng định : « Điều này cũng có lợi cho chúng ta, cho an ninh của chúng ta, bởi vì không có quân đội nào ở châu Âu được thử thách trên chiến trường như Ukraina. Không có xã hội nào kiên cường hơn Ukraina, không có ngành công nghiệp quốc phòng nào trở nên sáng tạo hơn của Ukraina ».

Tuy nhiên, trả lời kênh truyền hình công ZDF của Đức, tổng thống Zelensky lấy làm tiếc là do chiến tranh Iran, các nhà đàm phán Steve Witkoff et Jared Kushner của chính quyền Mỹ Donald Trump « không còn thời gian dành cho Ukraina ». Kể từ tháng 02 đến nay, sau cuộc thương lượng tại Genève, Thụy Sỹ, các nhà thương lượng của Nga và Ukaina vẫn chưa gặp lại nhau.

Quảng cáo

Sau chặng dừng chân ở Đức, tổng thống Ukraina đến Na Uy. Tại Oslo, ông Zelensky đã được thủ tướng Jonas Gahr Store tiếp đón. Hai nhà lãnh đạo đã ký « một tuyên bố chung về củng cố, tăng cường hợp tác về phòng thủ và an ninh ». Trong thông cáo, phía Na Uy tuyên bố mong muốn « thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng Na Uy và Ukraina »  « drone của Ukraina từ nay sẽ được sản xuất tại Na Uy ».

Tại Oslo, tổng thống Ukraina cũng bày tỏ lo ngại là do tác động của chiến tranh ở Trung Đông, Mỹ không giao đủ cho Ukraina tên lửa bắn chặn của hệ thống phòng không Patriot mà Kiev mua chủ yếu thông qua chương trình PURL, được phát động từ năm ngoái, cho phép Ukraina nhận vũ khí thiết bị của Mỹ do Liên Âu tài trợ.


****************

Ukraine kêu gọi Israel bắt tàu hàng Nga


Kiev kêu gọi Tel Aviv bắt giữ một tàu Nga bị nghi chở ngũ cốc lấy từ các vùng lãnh thổ Moskva đang kiểm soát.


********

Iran dọa chặn xuất nhập khẩu qua vùng Vịnh, Mỹ đưa thêm quân tới Trung Đông

Hoài Linh

Iran - WANA
Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Chỉ huy trung tâm cho biết, nếu Mỹ tiếp tục các hành động phong tỏa hàng hải bất hợp pháp và gây bất an cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran, những động thái như vậy sẽ được coi là “mở đầu cho việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”

Ông cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran, lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra trên các tuyến đường thủy chiến lược, bao gồm vùng Vịnh, Biển Oman và Biển Đỏ.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa với các cảng của Iran sau cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần trước mà không đạt kết quả nào. Theo chính quyền Iran, hơn 3.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này kể từ ngày 28/2.

Tehran đã trả đũa bằng cách nã tên lửa và phóng máy bay không người lái nhắm vào Israel, Iraq, Jordan và các quốc gia vùng Vịnh có đặt các cơ sở quân sự của Mỹ trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố vào tuần trước.

Mỹ đưa thêm quân tới Trung Đông để gây áp lực với Iran

Quân đội Mỹ WANA
Ảnh: Anadolu

Tờ Washington Post hôm nay (15/4) đưa tin, Mỹ chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới nhằm gây sức ép với Iran để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức giấu tên, lực lượng tăng viện được cho là gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush và các tàu chiến đi kèm. Ngoài ra, 4.200 binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer và Lữ đoàn viễn chinh số 11 của Thủy quân lục chiến dự kiến ​​sẽ đến vào cuối tháng 4.

Lực lượng mới dự kiến ​​sẽ bổ sung cho các lực lượng hiện có trong khu vực khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22/4.

Một số nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc sẽ tiếp tục không kích hoặc triển khai các chiến dịch trên bộ tiếp theo nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh sụp đổ.

Mỹ ngừng phong tỏa eo biển Hormuz

Cũng trong ngày hôm nay, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz, báo hiệu sự chấm dứt đột ngột các căng thẳng hải quân đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau một thỏa thuận đột phá với Trung Quốc.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm