Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 16 tháng 8 -2025 :

xxx

TrumVayCo-Khoc
**********

Ông Putin tuyên bố đã đạt thỏa thuận với ông Trump

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin họp báo chung, thông báo về kết quả của cuộc hội đàm kéo dài ba tiếng.

  • Tổng thống Trump bắt đầu bài phát biểu bằng tuyên bố rằng cuộc đàm phán giữa ông cùng người đồng cấp Nga "cực kỳ hiệu quả", nhưng cho rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

    AP25227832801035-3865-1755299825.jpg

    Lãnh đạo Nga - Mỹ trong cuộc họp báo. Ảnh: AP

  • "Như chúng ta đều biết, đã 4 năm trôi qua mà không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Mỹ. Đó là khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian này rất khó khăn cho quan hệ song phương. Thành thật mà nói, quan hệ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Tôi nghĩ điều đó không có lợi cho đất nước chúng ta và toàn thế giới", ông Putin nói.

    Ông chủ Điện Kremlin cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đáng lẽ "phải diễn ra từ lâu".

  • Tổng thống Putin nói ông đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Trump, bày tỏ hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "sẽ không cản trở" tiến trình chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Putin không đưa ra chi tiết về thỏa thuận.

    Lãnh đạo Nga cũng nhắc lại yêu cầu xuyên suốt của ông rằng cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Tổng thống Putin cho hay ông nhất trí với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu khi đó ông Trump vẫn là người lãnh đạo Mỹ.

  • Buổi họp báo bắt đầu với bài phát biểu của Tổng thống Putin.

    Thông thường, khi Tổng thống Mỹ tiếp nguyên thủ nước ngoài, cuộc họp báo sẽ bắt đầu bằng phát biểu của lãnh đạo chủ nhà và sau đó khách mời lên tiếng.

    5563187178137268925a-175529906-5420-5259

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo. Ảnh: Reuters


  • Lãnh đạo Nga - Mỹ bắt đầu họp báo, sau cuộc hội đàm kéo dài ba tiếng. Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev trước đó mô tả bầu không khí xung quanh cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Trump nhìn chung tích cực.

    AP25227826301585-3274-1755298803.jpg

    Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin tại họp báo. Ảnh: AP

  • Nổi bật trên phông nền của sự kiện là dòng chữ "Pursuing Peace" (Theo đuổi hòa bình).

    cats-1755298626-4802-1755298652.jpg

    Các phóng viên chờ lãnh đạo Nga - Mỹ xuất hiện. Ảnh: CNN

  • Điện Kremlin cho biết cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska, sắp diễn ra. Các phóng viên đưa tin về cuộc họp báo đã nhận được yêu cầu tập trung.

    Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin trước đó diễn ra theo hình thức ba - ba thay vì một - một như kế hoạch ban đầu. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, dự hội nghị cùng ông Putin.

    Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.


***********

Thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc sớm, kết quả tốt đẹp

NGỌC ĐỨC

Thượng đỉnh - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo xuất hiện tại phòng họp báo sau khi kết thúc hội đàm sớm - Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố của ông Putin về vấn đề Ukraine

Ông Putin chia sẻ tại họp báo: "Các cố vấn và bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi luôn giữ liên lạc. Quý vị biết rõ rằng một trong những vấn đề trung tâm là tình hình xung quanh Ukraine.

Chúng tôi thấy được nỗ lực của chính quyền và cá nhân Tổng thống Trump muốn giúp giải quyết xung đột Ukraine, và nỗ lực của ông ấy để đi vào cốt lõi vấn đề, để hiểu lịch sử này là rất quý giá.

Như tôi đã nói, tình hình ở Ukraine liên quan đến các mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng tôi.

Ông Putin mở đầu họp báo

"Thưa Tổng thống (Trump), cuộc hội đàm của chúng ta đã diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đã có một cuộc đàm phán xuyên suốt nhiều vấn đề. Những trao đổi rất hữu ích. Tôi muốn cảm ơn người đồng cấp Mỹ một lần nữa vì đã đề xuất đến Alaska này.

Rất hợp lý khi chúng tôi gặp nhau ngày hôm nay vì hai nước chúng tôi chia tách bởi đại dương và là láng giềng gần gũi. Nên khi chúng tôi mới gặp nhau, khi tôi xuống khỏi máy bay chiều nay, tôi đã mở đầu với ông ấy: 'Chào buổi chiều hàng xóm. Tôi rất vui khi thấy ông khỏe mạnh'" - nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Thượng đỉnh - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phần chụp ảnh trước khi bước vào hội đàm - Ảnh: REUTERS

Cả hai bên đều bắn tin kết quả rất tốt

Lúc 5h30 sáng nay, giờ Việt Nam, Điện Kremlin và đài Fox News của Mỹ cùng thông báo buổi họp báo chung của ông Putin và ông Trump sẽ bắt đầu bất kỳ lúc nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chia sẻ đang có "tâm trạng rất tốt" sau cuộc hội đàm.

Đại sứ Nga tại Mỹ cũng khẳng định không khí cuộc hội đàm cũng rất tích cực, theo hãng tin TASS của Nga.

Trong khi đó trang Sputnik của Nga cho biết cuộc hội đàm kéo dài 2 tiếng 45 phút, kết thúc vào khoảng 5h15 giờ Việt Nam. 

Hãng tin Bloomberg cho biết đây là cuộc hội đàm dài nhất trong những cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo này.

Trước cuộc hội đàm này, ông Trump và Putin đã có 6 cuộc hội đàm, tất cả diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Ông Kirill Dmitriev, một trong hai quan chức Nga tháp tùng ông Putin dự toàn bộ cuộc hội đàm, chia sẻ với báo chí: "Tuyệt vời! Mọi thứ đều tuyệt vời!".

Thượng đỉnh - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình khung cảnh phòng họp báo. Các phóng viên được triệu bất ngờ và vội vã đến phòng họp báo, trước thời gian dự kiến khoảng 1 tiếng

Theo hãng tin RIA của Nga, ngay sau khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở sân bay và lên xe Quái thú của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nơi hội đàm, cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin đã chính thức bắt đầu.

Toàn bộ phóng viên và những người không nằm trong danh sách tham gia hội đàm đã được mời ra ngoài. Trước khi đến Alaska, ông Trump đã chia sẻ cuộc hội đàm có thể kéo dài lên đến "6, 7 tiếng".

Thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc sớm, kết quả tốt đẹp - Ảnh 4.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại họp báo sau hội đàm với ông Putin ở Alaska - Ảnh: REUTERS

Ông Trump: "Lần tới sẽ là cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin"

Ngay khi có thông tin hội đàm kết thúc, đài Fox News tung đoạn phỏng vấn độc quyền ngắn với ông Trump, được thực hiện trên chuyên cơ Không lực 1 trong chuyến bay đến Alaska.

Khi đó Tổng thống Mỹ khẳng định: "Việc đàm phán một thỏa thuận cho Ukraine không phải là công việc của tôi. Nhưng chắc chắn tôi có thể chuẩn bị mọi thứ để quá trình đàm phán thỏa thuận đó bắt đầu.Cuộc gặp tiếp theo sẽ có Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, có lẽ cả tôi nữa".

Ông Putin và ông Trump "tay bắt mặt mừng"

Tổng thống Nga xuống khỏi chuyên cơ, lần đầu đặt chân lại đất Mỹ sau nhiều năm. Đích thân ông Trump đã ra thảm đỏ đón người đồng cấp. Cả hai cười tươi, bắt tay và trò chuyện với nhau từ khi trên thảm đỏ cho đến lúc lên bục chụp hình. 

Sau đó hai nhà lãnh đạo tiến đến khu vực tổ chức hội đàm. Ông Trump và ông Putin cùng ngồi lên xe của ông Trump đi đến khu vực họp. Phóng viên của hãng tin RIA của Nga khẳng định hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu trao đổi ngay từ khi trên xe.

Thượng đỉnh - Ảnh 5.

Tổng thống Trump đích thân đón người đồng cấp Nga tại sân bay - Ảnh: SPUTNIK

Current Time0:00

/

Duration0:26

auto

  • 496p
  • 360p
  • auto

Clip len xe trump

00:00:26

Đang phát

Tổng thống Mỹ và Nga cùng lên xe "Quái thú" của ông Trump sau khi chụp hình lưu niệm - Nguồn: SPUTNIK

Ông Putin hạ cánh xuống Alaska

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Anchorage, Alaska. Trước đó vài phút, ông Trump cũng đã đến địa điểm tổ chức cuộc gặp.

Phái đoàn quan chức Nga, vốn đã đến Alaska từ trước, cũng đã rời khách sạn để đến căn cứ quân sự nơi hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov sẽ dự họp cùng ông Putin. Phía Mỹ sẽ là ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Thượng đỉnh - Ảnh 6.

Chuyên cơ Nga hạ cánh xuống Căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson, nơi ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau - Ảnh: SPUTNIK

Thượng đỉnh - Ảnh 7.

Tổng thống Nga trên chuyên cơ - Ảnh: SPUTNIK

Ông Trump đã đến địa điểm tổ chức

Theo hãng tin RIA của Nga, chuyên cơ chở ông Trump đã đến Alaska, sẵn sàng bắt đầu thượng đỉnh. Cùng lúc hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Nhà Trắng cho biết hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức mỗi bên ba người tham gia, bao gồm hai nhà lãnh đạo và hai quan chức tháp tùng.

Hai quan chức Mỹ dự họp cùng ông Trump là Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên không chính thức của ông Trump với ông Putin, ông Steve Witkoff.

Thượng đỉnh - Ảnh 8.

Chuyên cơ Không lực 1 của ông Trump đã đến địa điểm tổ chức hội nghị - Nguồn: SPUTNIK

Thành phần hai phái đoàn dự thượng đỉnh

Theo Đài RT của Nga, phái đoàn cấp cao mỗi nước đến dự Thượng đỉnh Alaska gồm: 

Phía Nga: Tổng thống Vladimir Putin; Ngoại trưởng Sergei Lavrov; Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov; Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov; Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov; Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về hợp tác đầu tư - kinh tế Kirill Dmitriev.

Phía Mỹ: Tổng thống Donald Trump; Ngoại trưởng Marco Rubio; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick; Đặc phái viên Steve Witkoff; Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt.

Current Time0:00

/

Duration0:00

clip trump

00:00:22

Đang phát

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Trump đáp xuống Alaska - Clip: SPUTNIK

Máy bay chính phủ Nga đã đến Alaska

Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu của trang Flightradar24 cho biết khoảng 0h45 sáng 16-8 (giờ VN), máy bay của Chính phủ Nga đã hạ cánh xuống Alaska (Mỹ), trước hơn một tiếng so với giờ khai mạc dự kiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Theo Nhà Trắng và Điện Kremlin, cuộc gặp sẽ bắt đầu lúc 11h giờ địa phương, tức 2h sáng 16-8 giờ Việt Nam tại Căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ năm 2021, khi cựu tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) và là lần đầu tiên lãnh đạo hai bên gặp nhau từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ. 

Về mặt cá nhân, ông Trump và ông Putin lần cuối gặp nhau vào năm 2019 bên lề Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Ông Trump nói sẽ "bỏ về" nếu trao đổi không thuận lợi

Chia sẻ với đài Fox News, ông Trump cho biết nếu cuộc gặp với ông Putin không suôn sẻ thì ông sẽ "bỏ về" dù Điện Kremlin trước đó thông tin hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận trong 6-7 giờ.

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Nếu không, tôi sẽ quay về nhà thật nhanh", tổng thống Mỹ khẳng định.

Trước đó, hôm 13-8, ông Trump cũng đã nói: "Nếu đó là một cuộc họp tồi tệ, tôi sẽ không gọi cho ai cả. Tôi sẽ về nhà... Nhưng nếu đó là một cuộc họp tốt, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu".

Dù đã ra sức vận động nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và châu Âu đều không được tham dự cuộc gặp này. Phía ông Trump cho biết sẽ đề xuất một cuộc gặp ba bên tiếp theo nếu thượng đỉnh lần này diễn ra tốt đẹp.

Thượng đỉnh - Ảnh 9.

Thảm đỏ chào đón hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức Thượng đỉnh là Căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ - Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Ukraine trông đợi lập trường mạnh từ ông Trump

Tổng thống Ukraine khẳng định trông đợi Mỹ sẽ thể hiện lập trường mạnh mẽ với Nga trên bàn đàm phán. “Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào điều này. Người Nga sẽ tính toán sức mạnh của Mỹ. Đừng nhầm lẫn - sức mạnh", ông Zelensky khẳng định.

Trong khi đó cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau tấn công khiến dân thường thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Zelensky đăng trên Telegram chỉ một tiếng trước khi đàm phán bắt đầu: “Chúng tôi cũng đang nhận được các báo cáo từ các vùng của Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga".

Cùng lúc, RIA Novosti tuyên bố một quả đạn pháo của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trúng một tòa nhà chung cư ở Donetsk, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Đại sứ Nga tại Mỹ không kỳ vọng có bước ngoặt

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev khẳng định ông kỳ vọng một kết quả tích cực từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tuy nhiên ông vẫn nhấn mạnh Matxcơva "không có kỳ vọng bị thổi phồng" từ các cuộc đàm phán. Thay vào đó là “những bước tiến liên tục và dần dần”.

Vị đại sứ lưu ý thêm rằng Nga có lập trường với nền tảng lập luận tốt và được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Trump.Ông Darchiev cũng tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo sẽ "thảo luận toàn bộ chương trình nghị sự".

Thượng đỉnh - Ảnh 10.

Địa điểm tổ chức buổi họp báo chung dự kiến giữa ông Trump và ông Putin sau Thượng đỉnh. Tuy nhiên ông Trump đã khẳng định nếu diễn biến không suôn sẻ thì ông sẽ họp báo riêng - Ảnh: TASS

Trọng tâm thượng đỉnh là gì?

Trọng tâm chính của cuộc gặp là tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine. Theo Matxcơva, các chủ đề thảo luận bao gồm "giải quyết" chiến tranh Ukraine và hợp tác kinh tế.

Tuy nhiên ngay trước khi đàm phán bắt đầu, ông Kirill Dmitriev - giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RFID) - khẳng định nội dung đàm phán sẽ không chỉ giới hạn ở hai vấn đề trên.

"Chúng tôi cũng đang nỗ lực khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ. Vì vậy điều quan trọng là chương trình nghị sự không chỉ có các vấn đề kinh tế và vấn đề Ukraine", ông Dmitriev khẳng định với Hãng thông tấn RIA.

Một nguồn tin khẳng định với TASS rằng hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập đến chủ đề an ninh chiến lược toàn cầu. TASS cũng đưa tin một nguồn tin cho biết hội nghị thượng đỉnh có thể đặt nền móng cho việc "trở lại hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao của Liên bang Nga và Mỹ".

Thượng đỉnh - Ảnh 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau trong cuộc thượng đỉnh được thế giới chờ đợi - Ảnh: REUTERS, AFP


*************

Lở đất, lũ quét khiến gần 200 người thiệt mạng tại Pakistan

Mưa lớn gây ra lở đất, lũ quét ở Pakistan làm gần 200 người thiệt mạng trong 24 giờ, trong đó 5 người chết do trực thăng cứu hộ rơi.

Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan (PDMA) hôm nay cho biết mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét, khiến ít nhất 164 người thiệt mạng ở miền bắc nước này trong 24 giờ qua.

Phần lớn trường hợp, 150 người, xảy ra tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa. Chín người thiệt mạng ở khu vực do Pakistan kiểm soát tại tỉnh Kashmir và 5 người chết ở khu vực Gilgit-Baltistan.

"Một trực thăng Mi-17 của chính quyền địa phương đã bị rơi ở khu vực Pandiyali thuộc quận Mohmand do thời tiết xấu, trong lúc chở hàng cứu trợ cho các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa tại Bajaur. Năm thành viên phi hành đoàn, trong đó có hai phi công, đã thiệt mạng", Ali Amin Gandapur, thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nói.

PDMA sau đó cho biết số người thiệt mạng trong 24 giờ đã tăng lên gần 200 người.

4 quận Buner, Bajaur, Mansehra, Battagram đã được xác định là vùng thiên tai. Cơ quan khí tượng Pakistan phát cảnh báo mưa lớn tại vùng tây bắc và kêu gọi người tránh di chuyển tới những khu vực "dễ bị tổn thương".

Nước sông tràn bờ sau trận lũ quét do mưa lớn ở thị trấn Mingora tại tây bắc Pakistan hôm 15/8. Ảnh: AP

Nước sông tràn bờ sau trận lũ quét do mưa lớn ở thị trấn Mingora tại tây bắc Pakistan hôm 15/8. Ảnh: AP

Mùa mưa tại khu vực Nam Á thường bắt đầu từ tháng 6 và dịu dần vào cuối tháng 9. Ba phần tư lượng mưa hàng năm xảy ra trong mùa này nên nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp và an ninh lương thực tại khu vực. Dù vậy, lở đất và lũ quét thường xuyên xuất hiện trong giai đoạn trên.

Giới khoa học cho biết tình trạng biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Pakistan là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu và tần suất xảy ra thiên tai tại nước này đang ngày một gia tăng.

Từ đầu mùa hè, Pakistan đã phải hứng chịu những trận mưa lớn mà giới chức cho là "bất thường", khiến tổng cộng hơn 320 người thiệt mạng, trong đó một nửa là trẻ em. Hầu hết trường hợp là do sập nhà, lũ quét hoặc điện giật.

Hồi tháng 7, tỉnh Punjab, nơi sinh sống của gần một nửa trong tổng số 255 triệu người Pakistan, ghi nhận lượng mưa lớn hơn 73% so với năm ngoái và số lượng người chết nhiều hơn cả mùa mưa trước đó cộng lại. Năm 2022, lũ lụt mùa mưa nhấn chìm 1/3 diện tích Pakistan và khiến 1.700 người chết.

Phạm Giang (Theo AFP)


***********

Ông Trump - Putin sẽ thảo luận trong 7 tiếng; Ông Zelensky tố Nga tiếp tục tấn công

THANH HIỀN

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Air Force 1 ở căn cứ Andrews (Maryland, Mỹ) vào ngày 15-8, khởi hành đến Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết tháp tùng Tổng thống Donald Trump có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến Anchorage, Alaska lúc 11h sáng 15-8 giờ địa phương (2h sáng 16-8 giờ Việt Nam) và Tổng thống Trump sẽ đón ông tại máy bay.

Ông Trump - Putin sẽ thảo luận trong 7 tiếng

Người phát Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể kéo dài "ít nhất 6 đến 7 tiếng".

"Phía Nga hy vọng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska sẽ kết thúc hiệu quả", hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời ông Peskov.

Ông Peskov cũng cho biết các cuộc hội đàm riêng giữa hai tổng thống "sẽ được tổ chức với sự tham gia của các trợ lý", nhưng không nêu rõ những trợ lý nào sẽ tham gia.

Ông Zelensky tố Nga tiếp tục tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-8 cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tấn công nước này trước thềm thượng đỉnh ở Alaska.

"Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Nó tiếp diễn vì không có mệnh lệnh, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Matxcơva đang chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến này", ông tuyên bố.

Giới chức Ukraine trước đó tố Nga phóng tên lửa đạn đạo vào khu vực Dnipropetrovsk ở miền đông Ukraine, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 1 người khác bị thương. Tuần này, Ukraine cho biết các nhóm bộ binh Nga đã tiến sâu khoảng 10km về phía tuyến phòng thủ chính gần thị trấn Dobropilli.

Ông Zelensy nói đây là "màn phô trương sức mạnh của Nga" trước thềm thượng đỉnh Alaska, nhưng ý định này thất bại.

Ông Trump: Chưa có gì chắc chắn về cuộc gặp với ông Putin

Trên chuyên cơ Air Force 1, Tổng thống Trump cho biết ông không rõ điều gì sẽ làm nên thành công của hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin, nhưng nhấn mạnh mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn.

"Tôi có thể nói cho quý vị. Tôi không biết. Chưa có gì chắc chắn cả. Tôi muốn một số điều nhất định", ông trả lời khi được hỏi điều gì sẽ làm nên thành công của cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Tôi muốn một lệnh ngừng bắn nhanh chóng. Tôi sẽ không hài lòng nếu điều đó không diễn ra hôm nay".

Ông Trump điện đàm với Tổng thống Belarus

Trước thềm thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - một trong những đồng minh thân cận của ông Putin.

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko...Chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm cả chuyến thăm Alaska của Tổng thống Putin. Tôi mong được gặp Tổng thống Lukashenko trong tương lai", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Putin tri ân biểu tượng hợp tác Liên Xô - Mỹ trước thượng đỉnh Alaska

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng Liên Xô và Mỹ tham gia tuyến hàng không Alaska - Siberia, một phần của chương trình cho thuê - cho mượn trong Thế chiến 2 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, nhà lãnh đạo Nga Putin đang dừng chân ở khu vực Magadan, vùng Viễn Đông của Nga trước khi tiếp tục hành trình sang Alaska. Ông đã chủ trì một cuộc họp với các quan chức chính quyền địa phương, đồng thời dự kiến sẽ thăm một nhà máy công nghiệp tại đây.

"Thành phố này rất quan trọng. Ông Putin đã tới đây nhiều lần, kể cả khi còn là thủ tướng", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết.

Trong khi đó Reuters dẫn truyền thông Nga cho biết Tổng thống Putin đã đặt hoa tại một đài tưởng niệm ở thành phố Magadan, kỷ niệm hợp tác giữa Mỹ và Liên Xô trong Thế chiến 2.

Bức điêu khắc tại đây mô tả cái bắt tay giữa một phi công Liên Xô và phi công Mỹ.

Từ Matxcơva bay tới Magadan mất khoảng 8 giờ, sau đó thêm 4 giờ từ Magadan tới nơi diễn ra thượng đỉnh Anchorage, Alaska. Còn ông Trump đã lên đường tới Alaska trên chuyên cơ Air Force 1 và chuyến bay này kéo dài gần 7 giờ.

Ông Trump nói không đàm phán thay Ukraine, cảnh báo nghiêm khắc với Nga

Theo Đài CNN, nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hứa hẹn về đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận kết thúc xung đột. Ông cởi mở với ý tưởng này, nhưng cho rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò dẫn dắt.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đặt các đảm bảo an ninh lên bàn đàm phán hay không, ông Trump trả lời: "Có thể".

Tổng thống Mỹ khẳng định những biện pháp như vậy sẽ không bao gồm việc Ukraine gia nhập NATO: "Không phải dưới hình thức NATO. Có những điều chắc chắn sẽ không xảy ra".

Ông cũng nói rằng ông không đến Alaska để làm trung gian cho một thỏa thuận thay mặt cho Ukraine. Thay vào đó, mục tiêu của ông là đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán.

"Tôi không đến đây để đàm phán cho Ukraine", Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông Trump cũng cho biết sẽ để Kiev tự quyết định có tham gia vào việc trao đổi lãnh thổ với Nga hay không. Mục tiêu của ông là thúc đẩy hai bên đàm phán, khi đó vấn đề lãnh thổ sẽ được tính đến.

"Chúng sẽ được thảo luận, nhưng tôi phải để Ukraine tự đưa ra quyết định, và tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định hợp lý", ông nói.

Ông cũng nói rằng nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine không vì lợi ích cá nhân. "Tôi không làm việc này vì sức khỏe của mình. Tôi không cần nó. Tôi muốn tập trung vào đất nước chúng ta, nhưng tôi làm việc này để cứu nhiều sinh mạng", ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo hậu quả đối với Nga nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt chiến sự sẽ là rất nghiêm khắc.

"Đúng, nó sẽ rất nghiêm trọng", ông nói về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm tàng nhằm vào Matxcơva.

Ông Zelensky 'trông cậy ở Mỹ' để Nga kết thúc chiến sự

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ đến Alaska - Ảnh: REUTERS

Trước giờ G thượng đỉnh Trump - Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết điều quan trọng là hội nghị tại Alaska phải mở ra con đường hướng tới một "nền hòa bình công bằng" cũng như các cuộc đàm phán ba bên thực chất giữa lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

"Đã đến lúc chấm dứt chiến sự và những bước đi cần thiết phải được Nga thực hiện. Chúng tôi trông cậy vào Mỹ", ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đang triển khai thêm lực lượng đến miền đông Ukraine. Lực lượng Nga đã nhanh chóng tiến gần tới trung tâm khai thác mỏ Dobropillia ở vùng này.

"Hôm nay, một quyết định đã được đưa ra nhằm tăng cường lực lượng cho khu vực này và các khu vực khác ở vùng Donetsk", Tổng thống Zelensky thông báo.

Trước đó trong cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm.

Theo thông tin từ Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine thống nhất sẽ gặp nhau "vào thời điểm hữu ích và hiệu quả nhất" sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuần này, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London.

'Ván cược lớn'

Thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu lúc 11h sáng giờ địa phương ngày 15-8, tức 2h ngày 16-8 theo giờ Việt Nam.

Thượng đỉnh Alaska sẽ là lần hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai tổng thống Nga, Mỹ kể từ tháng 6-2021, khi ông Putin gặp tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden tại Geneva.

Theo Hãng thông tấn Tass, ông Putin cũng sẽ trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên tới thăm Alaska. Trong khi đó, tờ New York Times (NYT) cho biết đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump đến Alaska trong nhiệm kỳ tổng thống này.

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 4.

Ông Trump đăng dòng trạng thái trên Truth Social, trước thềm thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRUTH SOCIAL

Trước khi khởi hành đến Alaska, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Ván cược lớn".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã có những nỗ lực để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine, vốn đã kéo dài hơn 3 năm.

Theo NYT, hôm 11-8, ông Trump đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng đạt đột phá với ông Putin khi cho biết sẽ xem tổng thống Nga "nghĩ gì".

Tiếp đó hôm 14-8, ông Trump cho biết: "Chúng ta sẽ tìm hiểu lập trường của mọi người... Nếu đó là một cuộc gặp tồi, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu tốt đẹp, chúng ta sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần".

Các cuộc thảo luận xuyên Đại Tây Dương đã diễn ra vào hôm 13-8, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ đã thống nhất một chiến lược với ông Trump, trong đó khẳng định rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn và không được đàm phán nếu thiếu sự hiện diện của Ukraine tại bàn đàm phán.

Thành phần phái đoàn Nga và Mỹ

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuần này cho biết cuộc gặp sẽ mở đầu bằng phiên trao đổi riêng, chỉ có hai nhà lãnh đạo cùng phiên dịch viên. Sau đó, các thành viên phái đoàn, bao gồm 5 người từ mỗi bên, sẽ tham gia vào cuộc thảo luận.

Điện Kremlin cho biết phái đoàn Nga sẽ gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - ông Yuri Ushakov; Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton G. Siluanov, và ông Kirill Dmitriev - lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia Nga kiêm đặc phái viên của ông Putin về hợp tác đầu tư và kinh tế.

Nhà Trắng cho hay những người tháp tùng ông Trump trên chuyên cơ Air Force One gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc CIA John Ratcliffe và đặc phái viên Steve Witkoff - người đã có nhiều cuộc gặp với ông Putin trong năm nay.

Sự xuất hiện của các quan chức kinh tế là dấu hiệu cho thấy nội dung đàm phán có thể vượt ra ngoài vấn đề xung đột Nga - Ukraine.

Theo Đài CNN, một quan chức quốc phòng tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ di chuyển riêng tới Alaska, dù ông không nằm trong danh sách các quan chức tháp tùng tổng thống Mỹ.

Theo lịch trình công khai, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cũng sẽ tới Alaska vào ngày 15-8.

Trong khi đó, tư lệnh của Mỹ tại châu Âu Alexus Grynkewich, hiện có mặt ở Alaska để đưa ra tư vấn quân sự cho Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, trong bối cảnh tổng thống "nỗ lực đưa cuộc chiến này đến một kết thúc trong hòa bình" - một quan chức quân sự cấp cao của NATO nói với CNN.


***********

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao

TRẦN LINH, NGỌC ĐỨC

Ấn Độ - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ theo dõi lễ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-3 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ngày 14-7-2023 - Ảnh: AFP

Hôm nay 15-8 đánh dấu 79 năm Quốc khánh Ấn Độ. Trong gần 8 thập kỷ qua kể từ khi giành được độc lập, quốc gia đông dân nhất thế giới đã có những thành tựu phát triển vượt bậc, bao gồm lĩnh vực không gian.

Ngày 23-8-2023, tàu vũ trụ Chandrayaan-3 hạ cánh thành công xuống khu vực gần cực nam Mặt trăng, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hạ cánh thành công xuống khu vực mệnh danh là "vùng tối của Mặt trăng" này.

Sự kiện này đã mở cửa cho New Delhi bước vào "câu lạc bộ khám phá Mặt trăng", trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có tàu hạ cánh thành công xuống vệ tinh tự nhiên này, sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc.

Thành tựu trên được xem là món quà "tưởng thưởng" cho 60 năm miệt mài nỗ lực để trở thành cường quốc trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ của Ấn Độ.

60 năm theo đuổi trời sao

Giấc mơ chinh phục vũ trụ của Ấn Độ được thai nghén từ Nhà thờ St. Mary Magdalene lặng lẽ bên bờ biển bang Kerala - nơi nổi danh với cảnh sắc đẹp bậc nhất Ấn Độ.

Nhà thờ nằm ngay trên đường xích đạo từ trường, lý tưởng cho công tác nghiên cứu khí quyển. Năm 1962, Ủy ban Nghiên cứu không gian quốc gia Ấn Độ (INCOSPAR) đã chọn nơi này làm địa điểm cho trạm phóng tên lửa đầu tiên của mình.

Ngày 21-11-1963, Ấn Độ chính thức bước chân đầu tiên vào kỷ nguyên vũ trụ với sự kiện chiếc tên lửa Nike-Apache nhỏ do Mỹ cung cấp được phóng vào không gian làm nhiệm vụ thăm dò. Mục đích ban đầu của chương trình khám phá vũ trụ của Ấn Độ là phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Từ đó đến nay, Ấn Độ bền bỉ nghiên cứu và phát triển chương trình này.

Năm 2008, New Delhi đạt thành tựu đầu tiên trong quá trình khám phá Mặt trăng khi tàu Chandrayaan-1 của nước này phát hiện sự hiện diện của phân tử nước trên bề mặt vệ tinh này, làm thay đổi vĩnh viễn lịch sử địa chất Mặt trăng một cách căn bản.

Từ năm 2013, Ấn Độ tiếp tục tạo dấu ấn trên bản đồ vũ trụ thế giới. Thành công vang dội của sứ mệnh sao Hỏa Mangalyaan đã đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên chạm tới quỹ đạo hành tinh đỏ ngay trong lần thử đầu, với chi phí tiết kiệm đáng kinh ngạc 74 triệu USD.

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao - Ảnh 3.

Tháng 3-2025, Chính phủ Ấn Độ phê duyệt dự án thám hiểm sao Hỏa Mangalyaan-2 với mục tiêu tham vọng là đổ bộ lên bề mặt "hành tinh đỏ" - Ảnh: TIMES OF INDIA

Những Chandrayaan-3, Mangalyaan… đã mở đường cho bước tiến táo bạo nhất của Cơ quan Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) là đưa con người vào không gian.

Tham vọng này hy vọng được hiện thực hóa qua sứ mệnh Gaganyaan, dự kiến phóng vào năm 2027, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên của Ấn Độ lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Ông Pallava Bagla, biên tập viên mảng khoa học của Đài truyền hình New Delhi (NDTV), khẳng định: "Lộ trình của Ấn Độ không dừng lại ở Gaganyaan. Thủ tướng Narendra Modi đã phác thảo một tầm nhìn táo bạo: thiết lập một trạm vũ trụ của Ấn Độ vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ lên Mặt trăng vào năm 2040.

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ gia nhập câu lạc bộ các quốc gia ưu tín sở hữu năng lực tự chủ bằng công nghệ nội địa đối với các chuyến bay vũ trụ có người lái, sánh vai cùng Nga, Mỹ và Trung Quốc".

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Jitendra Singh tự hào khẳng định: "Khi chúng tôi kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2047, một lá cờ Ấn Độ sẽ tung bay trên Mặt trăng".

Tuyên bố của một quốc gia đang lên

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao - Ảnh 4.

Người dân Ấn Độ hạnh phúc ăn mừng sự kiện tàu Chandrayaan-3 hạ cánh thành công lên Mặt trăng - Ảnh: AFP

Chương trình không gian của Ấn Độ không chỉ là tham vọng khoa học mà còn được xem là tuyên ngôn của nước này về quá trình phát triển.

Năm 2014, báo New York Times từng đăng biếm họa mô tả một nông dân Ấn Độ dắt theo con bò gõ cửa văn phòng "Câu lạc bộ không gian ưu tú toàn cầu". Trong văn phòng khi ấy có hai người đàn ông đang đọc báo về thành công của sứ mệnh Mangalyaan.

Bức biếm họa khi ấy gây phẫn nộ trong cộng đồng người Ấn vì bị cho là hạ thấp thành tựu khoa học của quốc gia này. Tuy nhiên nó vẫn phần nào phản ánh định kiến phân biệt lâu năm rằng các quốc gia đang phát triển không thể chen chân vào cuộc đua vũ trụ, nơi vốn dành cho những nước lắm tiền nhiều của và có nền tảng khoa học công nghệ phát triển.

Từ thế kỷ 19, những dự án công nghệ tầm cỡ này đã được xem là biểu tượng quyền lực và tính hiện đại của quốc gia.

Dưới góc nhìn này, chương trình không gian Ấn Độ - đặc biệt các sứ mệnh Chandrayaan - không chỉ chinh phục giới hạn khoa học, mà còn là tuyên ngôn về sức mạnh của một quốc gia hậu thuộc địa.

Tiến sĩ Dimitrios Stroikos từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nhận định: "Cân nhắc chính trị và động lực chiến lược có thể quan trọng hơn các cuộc thám hiểm không gian đơn thuần của Ấn Độ, đặc biệt là chương trình Chandrayaan".

Những thành quả trên được ông Bagla tóm gọn: "Việc vươn tới các vì sao đang trở thành công việc hằng ngày tại cơ quan vũ trụ Ấn Độ. Sau khi đã ghé thăm Mặt trăng và sao Hỏa với các sứ mệnh quỹ đạo, giờ đây họ đang nhắm tới một sứ mệnh đến sao Kim và thu thập mẫu vật từ Mặt trăng.

Chương trình đưa người vào không gian để đưa một công dân Ấn Độ bay trên tên lửa Ấn Độ, được phóng từ lãnh thổ Ấn Độ, nơi việc đếm ngược cũng sẽ do Ấn Độ thực hiện, đang được định hình nhanh chóng".

Điểm sáng của hợp tác quốc tế

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao - Ảnh 4.

Hình ảnh tàu Chandrayaan-3 hạ cánh lên bề mặt "vùng tối của Mặt trăng" - Ảnh: AFP

Hàng không vũ trụ thế giới nói chung và của Ấn Độ nói riêng tiếp tục là điểm sáng của hợp tác quốc tế, bất chấp những bất ổn toàn cầu. Chương trình không gian của Ấn Độ ghi dấu ấn đậm nét của những dự án hợp tác nước ngoài.

Liên Xô, sau này với quốc gia kế tục là Nga, là đối tác lâu đời và đóng vai trò nền tảng trong giai đoạn đầu của chương trình không gian Ấn Độ. Vệ tinh đầu tiên của Ấn Độ - Aryabhata - được phóng từ Liên Xô năm 1975.

Nga cũng hỗ trợ huấn luyện phi hành gia Ấn Độ cho sứ mệnh Gaganyaan và cung cấp các hệ thống quan trọng cho tàu vũ trụ có người lái.

Trong khi đó, quan hệ hợp tác vũ trụ giữa Ấn Độ và Mỹ mở rộng mạnh từ thập niên 2000, đặc biệt trong chia sẻ dữ liệu khoa học và nghiên cứu khí hậu.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và ISRO đã hợp tác trong nhiều dự án, nổi bật là sứ mệnh ra đa viễn thám NISAR giúp theo dõi biến đổi khí hậu và thiên tai toàn cầu.

Mỹ cũng hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực quan sát Trái đất, viễn thông và điều hướng vệ tinh.


***********

Ukraine tấn công cảng biển then chốt của Nga

Hoài Linh

Tàu Olya. Ảnh: Pravda
   Tàu Port Olya. Ảnh: VESSELFINDER

Tờ Kyiv Independent đưa tin, vụ tấn công hôm 14/8 nhằm vào địa điểm Kiev tin là trung tâm hậu cần then chốt, chuyên tiếp nhận các vật tư quân sự do Iran sản xuất và chuyển tới Nga. 

Theo quân đội Ukraine, Moscow thường dùng cảng Olya làm nơi tiếp nhận linh kiện và đạn dược của máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran. Các báo cáo sơ bộ cho thấy, tàu Port Olya 4 bị Ukraine tấn công, chứa đầy các hàng hóa như vậy. Hiện, chưa rõ mức độ thiệt hại của tàu. 

Olya là một cảng biển ở làng Olya thuộc huyện Limansky, tỉnh Astrakhan của Nga. Cảng nằm ở đồng bằng sông Volga, bên hữu ngạn sông Bakhtemir và chảy vào biển Caspi. Cảng này nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 800km. 

Vụ tấn công vào cảng Olya là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc không kích và năng lực chiến đấu của quân Nga. 

Nhà chức trách Nga cho biết, cũng trong ngày 14/8, hàng loạt cuộc tấn công đã xảy ra ở khắp nước này, gồm cả vụ tấn công chết người bằng UAV ở vùng biên giới Kursk. Theo quyền Thống đốc Kursk Alexander Khinshtein, một UAV của Ukraine đã tập kích một tòa chung cư ở phố Soyuznaya, làm một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. 

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 53 UAV của Ukraine vào đêm 14/8 ở nhiều khu vực, gồm cả 13 chiếc phía trên vùng Kursk và 11 máy bay tại vùng Rostov.


**********

Ông Thaksin nêu 4 lý do tin tưởng con gái sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Thái Lan


Theo tờ The Nation, cựu Thủ tướng Thaksin ngày 14/8 đã đưa ra 4 lý do cho việc bà Paetongtarn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Chính phủ Thái Lan trong thời gian tới.

Hiện tại, bà Paetongtarn đang phải đối mặt với vụ kiện tại Tòa án Hiến Pháp Thái Lan liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Bên cạnh đó là những thách thức từ tình hình biên giới và một cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm đạo đức do Văn phòng Ủy ban chống tham nhũng tiến hành.

KfL15W8pCwd1OSPFqIWf.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: The Nation

Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng ông Thaksin tin con gái vẫn có thể "xoay chuyển tình thế". Ông đã đưa ra những lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình.

Lý do đầu tiên: Không có sai phạm về mặt pháp lý

Theo ông Thaksin, bà Paetongtarn không vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hiến pháp Thái Lan. Những cáo buộc xung quanh vụ rò rỉ điện đàm bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện không chính thức, bị cắt xén khỏi ngữ cảnh và bị sử dụng để làm mất uy tín của bà.

"Paetongtarn sẽ tiếp tục đấu tranh cho vụ kiện và không có lý do gì để từ chức", ông Thaksin nhấn mạnh.

Lý do thứ hai: Chính phủ của bà Paetongtarn không phải bên khơi mào xung đột biên giới

Ông Thaksin cho rằng, người dân Thái Lan cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề căng thẳng biên giới với Campuchia và sẽ hiểu chính phủ của bà Paetongtarn đã cố gắng hết sức để tránh giao tranh không cần thiết.

"Nếu Paetongtarn bị cách chức vì vấn đề này, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận Campuchia là bên có lý. Điều này không thể chấp nhận được", ông Thaksin nói.

Lý do thứ ba: Nỗ lực tại Tòa án Hiến Pháp

Cựu Thủ tướng Thái Lan khẳng định, đội ngũ pháp lý của con gái đang có những bước đi phù hợp để giải quyết vụ kiện ở Tòa án Hiến Pháp. "Họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để gửi 'tín hiệu đặc biệt' đến tòa án", ông Thaksin tiết lộ.

Lý do thứ tư: Sự tin tưởng với đảng Pheu Thai

Bất chấp những căng thẳng chính trị, ông Thaksin quả quyết đảng Pheu Thai vẫn là lựa chọn tốt nhất của cả phe bảo thủ lẫn quân đội.

"Đảng xanh có những vấn đề của họ, bao gồm cả vụ việc Khao Kradong và cáo buộc can thiệp bầu cử Thượng viện", ông Thaksin nhận xét.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 16 tháng 8 -2025 :

xxx

TrumVayCo-Khoc
**********

Ông Putin tuyên bố đã đạt thỏa thuận với ông Trump

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin họp báo chung, thông báo về kết quả của cuộc hội đàm kéo dài ba tiếng.

  • Tổng thống Trump bắt đầu bài phát biểu bằng tuyên bố rằng cuộc đàm phán giữa ông cùng người đồng cấp Nga "cực kỳ hiệu quả", nhưng cho rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

    AP25227832801035-3865-1755299825.jpg

    Lãnh đạo Nga - Mỹ trong cuộc họp báo. Ảnh: AP

  • "Như chúng ta đều biết, đã 4 năm trôi qua mà không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Mỹ. Đó là khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian này rất khó khăn cho quan hệ song phương. Thành thật mà nói, quan hệ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Tôi nghĩ điều đó không có lợi cho đất nước chúng ta và toàn thế giới", ông Putin nói.

    Ông chủ Điện Kremlin cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đáng lẽ "phải diễn ra từ lâu".

  • Tổng thống Putin nói ông đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Trump, bày tỏ hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "sẽ không cản trở" tiến trình chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Putin không đưa ra chi tiết về thỏa thuận.

    Lãnh đạo Nga cũng nhắc lại yêu cầu xuyên suốt của ông rằng cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Tổng thống Putin cho hay ông nhất trí với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu khi đó ông Trump vẫn là người lãnh đạo Mỹ.

  • Buổi họp báo bắt đầu với bài phát biểu của Tổng thống Putin.

    Thông thường, khi Tổng thống Mỹ tiếp nguyên thủ nước ngoài, cuộc họp báo sẽ bắt đầu bằng phát biểu của lãnh đạo chủ nhà và sau đó khách mời lên tiếng.

    5563187178137268925a-175529906-5420-5259

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo. Ảnh: Reuters


  • Lãnh đạo Nga - Mỹ bắt đầu họp báo, sau cuộc hội đàm kéo dài ba tiếng. Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev trước đó mô tả bầu không khí xung quanh cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Trump nhìn chung tích cực.

    AP25227826301585-3274-1755298803.jpg

    Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin tại họp báo. Ảnh: AP

  • Nổi bật trên phông nền của sự kiện là dòng chữ "Pursuing Peace" (Theo đuổi hòa bình).

    cats-1755298626-4802-1755298652.jpg

    Các phóng viên chờ lãnh đạo Nga - Mỹ xuất hiện. Ảnh: CNN

  • Điện Kremlin cho biết cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska, sắp diễn ra. Các phóng viên đưa tin về cuộc họp báo đã nhận được yêu cầu tập trung.

    Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin trước đó diễn ra theo hình thức ba - ba thay vì một - một như kế hoạch ban đầu. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, dự hội nghị cùng ông Putin.

    Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.


***********

Thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc sớm, kết quả tốt đẹp

NGỌC ĐỨC

Thượng đỉnh - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo xuất hiện tại phòng họp báo sau khi kết thúc hội đàm sớm - Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố của ông Putin về vấn đề Ukraine

Ông Putin chia sẻ tại họp báo: "Các cố vấn và bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi luôn giữ liên lạc. Quý vị biết rõ rằng một trong những vấn đề trung tâm là tình hình xung quanh Ukraine.

Chúng tôi thấy được nỗ lực của chính quyền và cá nhân Tổng thống Trump muốn giúp giải quyết xung đột Ukraine, và nỗ lực của ông ấy để đi vào cốt lõi vấn đề, để hiểu lịch sử này là rất quý giá.

Như tôi đã nói, tình hình ở Ukraine liên quan đến các mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng tôi.

Ông Putin mở đầu họp báo

"Thưa Tổng thống (Trump), cuộc hội đàm của chúng ta đã diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đã có một cuộc đàm phán xuyên suốt nhiều vấn đề. Những trao đổi rất hữu ích. Tôi muốn cảm ơn người đồng cấp Mỹ một lần nữa vì đã đề xuất đến Alaska này.

Rất hợp lý khi chúng tôi gặp nhau ngày hôm nay vì hai nước chúng tôi chia tách bởi đại dương và là láng giềng gần gũi. Nên khi chúng tôi mới gặp nhau, khi tôi xuống khỏi máy bay chiều nay, tôi đã mở đầu với ông ấy: 'Chào buổi chiều hàng xóm. Tôi rất vui khi thấy ông khỏe mạnh'" - nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Thượng đỉnh - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phần chụp ảnh trước khi bước vào hội đàm - Ảnh: REUTERS

Cả hai bên đều bắn tin kết quả rất tốt

Lúc 5h30 sáng nay, giờ Việt Nam, Điện Kremlin và đài Fox News của Mỹ cùng thông báo buổi họp báo chung của ông Putin và ông Trump sẽ bắt đầu bất kỳ lúc nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chia sẻ đang có "tâm trạng rất tốt" sau cuộc hội đàm.

Đại sứ Nga tại Mỹ cũng khẳng định không khí cuộc hội đàm cũng rất tích cực, theo hãng tin TASS của Nga.

Trong khi đó trang Sputnik của Nga cho biết cuộc hội đàm kéo dài 2 tiếng 45 phút, kết thúc vào khoảng 5h15 giờ Việt Nam. 

Hãng tin Bloomberg cho biết đây là cuộc hội đàm dài nhất trong những cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo này.

Trước cuộc hội đàm này, ông Trump và Putin đã có 6 cuộc hội đàm, tất cả diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Ông Kirill Dmitriev, một trong hai quan chức Nga tháp tùng ông Putin dự toàn bộ cuộc hội đàm, chia sẻ với báo chí: "Tuyệt vời! Mọi thứ đều tuyệt vời!".

Thượng đỉnh - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình khung cảnh phòng họp báo. Các phóng viên được triệu bất ngờ và vội vã đến phòng họp báo, trước thời gian dự kiến khoảng 1 tiếng

Theo hãng tin RIA của Nga, ngay sau khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở sân bay và lên xe Quái thú của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nơi hội đàm, cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin đã chính thức bắt đầu.

Toàn bộ phóng viên và những người không nằm trong danh sách tham gia hội đàm đã được mời ra ngoài. Trước khi đến Alaska, ông Trump đã chia sẻ cuộc hội đàm có thể kéo dài lên đến "6, 7 tiếng".

Thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc sớm, kết quả tốt đẹp - Ảnh 4.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại họp báo sau hội đàm với ông Putin ở Alaska - Ảnh: REUTERS

Ông Trump: "Lần tới sẽ là cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin"

Ngay khi có thông tin hội đàm kết thúc, đài Fox News tung đoạn phỏng vấn độc quyền ngắn với ông Trump, được thực hiện trên chuyên cơ Không lực 1 trong chuyến bay đến Alaska.

Khi đó Tổng thống Mỹ khẳng định: "Việc đàm phán một thỏa thuận cho Ukraine không phải là công việc của tôi. Nhưng chắc chắn tôi có thể chuẩn bị mọi thứ để quá trình đàm phán thỏa thuận đó bắt đầu.Cuộc gặp tiếp theo sẽ có Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, có lẽ cả tôi nữa".

Ông Putin và ông Trump "tay bắt mặt mừng"

Tổng thống Nga xuống khỏi chuyên cơ, lần đầu đặt chân lại đất Mỹ sau nhiều năm. Đích thân ông Trump đã ra thảm đỏ đón người đồng cấp. Cả hai cười tươi, bắt tay và trò chuyện với nhau từ khi trên thảm đỏ cho đến lúc lên bục chụp hình. 

Sau đó hai nhà lãnh đạo tiến đến khu vực tổ chức hội đàm. Ông Trump và ông Putin cùng ngồi lên xe của ông Trump đi đến khu vực họp. Phóng viên của hãng tin RIA của Nga khẳng định hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu trao đổi ngay từ khi trên xe.

Thượng đỉnh - Ảnh 5.

Tổng thống Trump đích thân đón người đồng cấp Nga tại sân bay - Ảnh: SPUTNIK

Current Time0:00

/

Duration0:26

auto

  • 496p
  • 360p
  • auto

Clip len xe trump

00:00:26

Đang phát

Tổng thống Mỹ và Nga cùng lên xe "Quái thú" của ông Trump sau khi chụp hình lưu niệm - Nguồn: SPUTNIK

Ông Putin hạ cánh xuống Alaska

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Anchorage, Alaska. Trước đó vài phút, ông Trump cũng đã đến địa điểm tổ chức cuộc gặp.

Phái đoàn quan chức Nga, vốn đã đến Alaska từ trước, cũng đã rời khách sạn để đến căn cứ quân sự nơi hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov sẽ dự họp cùng ông Putin. Phía Mỹ sẽ là ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Thượng đỉnh - Ảnh 6.

Chuyên cơ Nga hạ cánh xuống Căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson, nơi ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau - Ảnh: SPUTNIK

Thượng đỉnh - Ảnh 7.

Tổng thống Nga trên chuyên cơ - Ảnh: SPUTNIK

Ông Trump đã đến địa điểm tổ chức

Theo hãng tin RIA của Nga, chuyên cơ chở ông Trump đã đến Alaska, sẵn sàng bắt đầu thượng đỉnh. Cùng lúc hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Nhà Trắng cho biết hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức mỗi bên ba người tham gia, bao gồm hai nhà lãnh đạo và hai quan chức tháp tùng.

Hai quan chức Mỹ dự họp cùng ông Trump là Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên không chính thức của ông Trump với ông Putin, ông Steve Witkoff.

Thượng đỉnh - Ảnh 8.

Chuyên cơ Không lực 1 của ông Trump đã đến địa điểm tổ chức hội nghị - Nguồn: SPUTNIK

Thành phần hai phái đoàn dự thượng đỉnh

Theo Đài RT của Nga, phái đoàn cấp cao mỗi nước đến dự Thượng đỉnh Alaska gồm: 

Phía Nga: Tổng thống Vladimir Putin; Ngoại trưởng Sergei Lavrov; Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov; Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov; Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov; Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về hợp tác đầu tư - kinh tế Kirill Dmitriev.

Phía Mỹ: Tổng thống Donald Trump; Ngoại trưởng Marco Rubio; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick; Đặc phái viên Steve Witkoff; Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt.

Current Time0:00

/

Duration0:00

clip trump

00:00:22

Đang phát

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Trump đáp xuống Alaska - Clip: SPUTNIK

Máy bay chính phủ Nga đã đến Alaska

Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu của trang Flightradar24 cho biết khoảng 0h45 sáng 16-8 (giờ VN), máy bay của Chính phủ Nga đã hạ cánh xuống Alaska (Mỹ), trước hơn một tiếng so với giờ khai mạc dự kiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Theo Nhà Trắng và Điện Kremlin, cuộc gặp sẽ bắt đầu lúc 11h giờ địa phương, tức 2h sáng 16-8 giờ Việt Nam tại Căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ năm 2021, khi cựu tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) và là lần đầu tiên lãnh đạo hai bên gặp nhau từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ. 

Về mặt cá nhân, ông Trump và ông Putin lần cuối gặp nhau vào năm 2019 bên lề Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Ông Trump nói sẽ "bỏ về" nếu trao đổi không thuận lợi

Chia sẻ với đài Fox News, ông Trump cho biết nếu cuộc gặp với ông Putin không suôn sẻ thì ông sẽ "bỏ về" dù Điện Kremlin trước đó thông tin hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận trong 6-7 giờ.

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Nếu không, tôi sẽ quay về nhà thật nhanh", tổng thống Mỹ khẳng định.

Trước đó, hôm 13-8, ông Trump cũng đã nói: "Nếu đó là một cuộc họp tồi tệ, tôi sẽ không gọi cho ai cả. Tôi sẽ về nhà... Nhưng nếu đó là một cuộc họp tốt, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu".

Dù đã ra sức vận động nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và châu Âu đều không được tham dự cuộc gặp này. Phía ông Trump cho biết sẽ đề xuất một cuộc gặp ba bên tiếp theo nếu thượng đỉnh lần này diễn ra tốt đẹp.

Thượng đỉnh - Ảnh 9.

Thảm đỏ chào đón hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức Thượng đỉnh là Căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ - Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Ukraine trông đợi lập trường mạnh từ ông Trump

Tổng thống Ukraine khẳng định trông đợi Mỹ sẽ thể hiện lập trường mạnh mẽ với Nga trên bàn đàm phán. “Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào điều này. Người Nga sẽ tính toán sức mạnh của Mỹ. Đừng nhầm lẫn - sức mạnh", ông Zelensky khẳng định.

Trong khi đó cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau tấn công khiến dân thường thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Zelensky đăng trên Telegram chỉ một tiếng trước khi đàm phán bắt đầu: “Chúng tôi cũng đang nhận được các báo cáo từ các vùng của Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga".

Cùng lúc, RIA Novosti tuyên bố một quả đạn pháo của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trúng một tòa nhà chung cư ở Donetsk, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Đại sứ Nga tại Mỹ không kỳ vọng có bước ngoặt

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev khẳng định ông kỳ vọng một kết quả tích cực từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tuy nhiên ông vẫn nhấn mạnh Matxcơva "không có kỳ vọng bị thổi phồng" từ các cuộc đàm phán. Thay vào đó là “những bước tiến liên tục và dần dần”.

Vị đại sứ lưu ý thêm rằng Nga có lập trường với nền tảng lập luận tốt và được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Trump.Ông Darchiev cũng tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo sẽ "thảo luận toàn bộ chương trình nghị sự".

Thượng đỉnh - Ảnh 10.

Địa điểm tổ chức buổi họp báo chung dự kiến giữa ông Trump và ông Putin sau Thượng đỉnh. Tuy nhiên ông Trump đã khẳng định nếu diễn biến không suôn sẻ thì ông sẽ họp báo riêng - Ảnh: TASS

Trọng tâm thượng đỉnh là gì?

Trọng tâm chính của cuộc gặp là tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine. Theo Matxcơva, các chủ đề thảo luận bao gồm "giải quyết" chiến tranh Ukraine và hợp tác kinh tế.

Tuy nhiên ngay trước khi đàm phán bắt đầu, ông Kirill Dmitriev - giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RFID) - khẳng định nội dung đàm phán sẽ không chỉ giới hạn ở hai vấn đề trên.

"Chúng tôi cũng đang nỗ lực khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ. Vì vậy điều quan trọng là chương trình nghị sự không chỉ có các vấn đề kinh tế và vấn đề Ukraine", ông Dmitriev khẳng định với Hãng thông tấn RIA.

Một nguồn tin khẳng định với TASS rằng hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập đến chủ đề an ninh chiến lược toàn cầu. TASS cũng đưa tin một nguồn tin cho biết hội nghị thượng đỉnh có thể đặt nền móng cho việc "trở lại hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao của Liên bang Nga và Mỹ".

Thượng đỉnh - Ảnh 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau trong cuộc thượng đỉnh được thế giới chờ đợi - Ảnh: REUTERS, AFP


*************

Lở đất, lũ quét khiến gần 200 người thiệt mạng tại Pakistan

Mưa lớn gây ra lở đất, lũ quét ở Pakistan làm gần 200 người thiệt mạng trong 24 giờ, trong đó 5 người chết do trực thăng cứu hộ rơi.

Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan (PDMA) hôm nay cho biết mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét, khiến ít nhất 164 người thiệt mạng ở miền bắc nước này trong 24 giờ qua.

Phần lớn trường hợp, 150 người, xảy ra tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa. Chín người thiệt mạng ở khu vực do Pakistan kiểm soát tại tỉnh Kashmir và 5 người chết ở khu vực Gilgit-Baltistan.

"Một trực thăng Mi-17 của chính quyền địa phương đã bị rơi ở khu vực Pandiyali thuộc quận Mohmand do thời tiết xấu, trong lúc chở hàng cứu trợ cho các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa tại Bajaur. Năm thành viên phi hành đoàn, trong đó có hai phi công, đã thiệt mạng", Ali Amin Gandapur, thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nói.

PDMA sau đó cho biết số người thiệt mạng trong 24 giờ đã tăng lên gần 200 người.

4 quận Buner, Bajaur, Mansehra, Battagram đã được xác định là vùng thiên tai. Cơ quan khí tượng Pakistan phát cảnh báo mưa lớn tại vùng tây bắc và kêu gọi người tránh di chuyển tới những khu vực "dễ bị tổn thương".

Nước sông tràn bờ sau trận lũ quét do mưa lớn ở thị trấn Mingora tại tây bắc Pakistan hôm 15/8. Ảnh: AP

Nước sông tràn bờ sau trận lũ quét do mưa lớn ở thị trấn Mingora tại tây bắc Pakistan hôm 15/8. Ảnh: AP

Mùa mưa tại khu vực Nam Á thường bắt đầu từ tháng 6 và dịu dần vào cuối tháng 9. Ba phần tư lượng mưa hàng năm xảy ra trong mùa này nên nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp và an ninh lương thực tại khu vực. Dù vậy, lở đất và lũ quét thường xuyên xuất hiện trong giai đoạn trên.

Giới khoa học cho biết tình trạng biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Pakistan là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu và tần suất xảy ra thiên tai tại nước này đang ngày một gia tăng.

Từ đầu mùa hè, Pakistan đã phải hứng chịu những trận mưa lớn mà giới chức cho là "bất thường", khiến tổng cộng hơn 320 người thiệt mạng, trong đó một nửa là trẻ em. Hầu hết trường hợp là do sập nhà, lũ quét hoặc điện giật.

Hồi tháng 7, tỉnh Punjab, nơi sinh sống của gần một nửa trong tổng số 255 triệu người Pakistan, ghi nhận lượng mưa lớn hơn 73% so với năm ngoái và số lượng người chết nhiều hơn cả mùa mưa trước đó cộng lại. Năm 2022, lũ lụt mùa mưa nhấn chìm 1/3 diện tích Pakistan và khiến 1.700 người chết.

Phạm Giang (Theo AFP)


***********

Ông Trump - Putin sẽ thảo luận trong 7 tiếng; Ông Zelensky tố Nga tiếp tục tấn công

THANH HIỀN

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Air Force 1 ở căn cứ Andrews (Maryland, Mỹ) vào ngày 15-8, khởi hành đến Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết tháp tùng Tổng thống Donald Trump có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến Anchorage, Alaska lúc 11h sáng 15-8 giờ địa phương (2h sáng 16-8 giờ Việt Nam) và Tổng thống Trump sẽ đón ông tại máy bay.

Ông Trump - Putin sẽ thảo luận trong 7 tiếng

Người phát Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể kéo dài "ít nhất 6 đến 7 tiếng".

"Phía Nga hy vọng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska sẽ kết thúc hiệu quả", hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời ông Peskov.

Ông Peskov cũng cho biết các cuộc hội đàm riêng giữa hai tổng thống "sẽ được tổ chức với sự tham gia của các trợ lý", nhưng không nêu rõ những trợ lý nào sẽ tham gia.

Ông Zelensky tố Nga tiếp tục tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-8 cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tấn công nước này trước thềm thượng đỉnh ở Alaska.

"Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Nó tiếp diễn vì không có mệnh lệnh, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Matxcơva đang chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến này", ông tuyên bố.

Giới chức Ukraine trước đó tố Nga phóng tên lửa đạn đạo vào khu vực Dnipropetrovsk ở miền đông Ukraine, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 1 người khác bị thương. Tuần này, Ukraine cho biết các nhóm bộ binh Nga đã tiến sâu khoảng 10km về phía tuyến phòng thủ chính gần thị trấn Dobropilli.

Ông Zelensy nói đây là "màn phô trương sức mạnh của Nga" trước thềm thượng đỉnh Alaska, nhưng ý định này thất bại.

Ông Trump: Chưa có gì chắc chắn về cuộc gặp với ông Putin

Trên chuyên cơ Air Force 1, Tổng thống Trump cho biết ông không rõ điều gì sẽ làm nên thành công của hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin, nhưng nhấn mạnh mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn.

"Tôi có thể nói cho quý vị. Tôi không biết. Chưa có gì chắc chắn cả. Tôi muốn một số điều nhất định", ông trả lời khi được hỏi điều gì sẽ làm nên thành công của cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Tôi muốn một lệnh ngừng bắn nhanh chóng. Tôi sẽ không hài lòng nếu điều đó không diễn ra hôm nay".

Ông Trump điện đàm với Tổng thống Belarus

Trước thềm thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - một trong những đồng minh thân cận của ông Putin.

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko...Chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm cả chuyến thăm Alaska của Tổng thống Putin. Tôi mong được gặp Tổng thống Lukashenko trong tương lai", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Putin tri ân biểu tượng hợp tác Liên Xô - Mỹ trước thượng đỉnh Alaska

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng Liên Xô và Mỹ tham gia tuyến hàng không Alaska - Siberia, một phần của chương trình cho thuê - cho mượn trong Thế chiến 2 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, nhà lãnh đạo Nga Putin đang dừng chân ở khu vực Magadan, vùng Viễn Đông của Nga trước khi tiếp tục hành trình sang Alaska. Ông đã chủ trì một cuộc họp với các quan chức chính quyền địa phương, đồng thời dự kiến sẽ thăm một nhà máy công nghiệp tại đây.

"Thành phố này rất quan trọng. Ông Putin đã tới đây nhiều lần, kể cả khi còn là thủ tướng", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết.

Trong khi đó Reuters dẫn truyền thông Nga cho biết Tổng thống Putin đã đặt hoa tại một đài tưởng niệm ở thành phố Magadan, kỷ niệm hợp tác giữa Mỹ và Liên Xô trong Thế chiến 2.

Bức điêu khắc tại đây mô tả cái bắt tay giữa một phi công Liên Xô và phi công Mỹ.

Từ Matxcơva bay tới Magadan mất khoảng 8 giờ, sau đó thêm 4 giờ từ Magadan tới nơi diễn ra thượng đỉnh Anchorage, Alaska. Còn ông Trump đã lên đường tới Alaska trên chuyên cơ Air Force 1 và chuyến bay này kéo dài gần 7 giờ.

Ông Trump nói không đàm phán thay Ukraine, cảnh báo nghiêm khắc với Nga

Theo Đài CNN, nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hứa hẹn về đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận kết thúc xung đột. Ông cởi mở với ý tưởng này, nhưng cho rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò dẫn dắt.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đặt các đảm bảo an ninh lên bàn đàm phán hay không, ông Trump trả lời: "Có thể".

Tổng thống Mỹ khẳng định những biện pháp như vậy sẽ không bao gồm việc Ukraine gia nhập NATO: "Không phải dưới hình thức NATO. Có những điều chắc chắn sẽ không xảy ra".

Ông cũng nói rằng ông không đến Alaska để làm trung gian cho một thỏa thuận thay mặt cho Ukraine. Thay vào đó, mục tiêu của ông là đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán.

"Tôi không đến đây để đàm phán cho Ukraine", Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông Trump cũng cho biết sẽ để Kiev tự quyết định có tham gia vào việc trao đổi lãnh thổ với Nga hay không. Mục tiêu của ông là thúc đẩy hai bên đàm phán, khi đó vấn đề lãnh thổ sẽ được tính đến.

"Chúng sẽ được thảo luận, nhưng tôi phải để Ukraine tự đưa ra quyết định, và tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định hợp lý", ông nói.

Ông cũng nói rằng nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine không vì lợi ích cá nhân. "Tôi không làm việc này vì sức khỏe của mình. Tôi không cần nó. Tôi muốn tập trung vào đất nước chúng ta, nhưng tôi làm việc này để cứu nhiều sinh mạng", ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo hậu quả đối với Nga nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt chiến sự sẽ là rất nghiêm khắc.

"Đúng, nó sẽ rất nghiêm trọng", ông nói về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm tàng nhằm vào Matxcơva.

Ông Zelensky 'trông cậy ở Mỹ' để Nga kết thúc chiến sự

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ đến Alaska - Ảnh: REUTERS

Trước giờ G thượng đỉnh Trump - Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết điều quan trọng là hội nghị tại Alaska phải mở ra con đường hướng tới một "nền hòa bình công bằng" cũng như các cuộc đàm phán ba bên thực chất giữa lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

"Đã đến lúc chấm dứt chiến sự và những bước đi cần thiết phải được Nga thực hiện. Chúng tôi trông cậy vào Mỹ", ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đang triển khai thêm lực lượng đến miền đông Ukraine. Lực lượng Nga đã nhanh chóng tiến gần tới trung tâm khai thác mỏ Dobropillia ở vùng này.

"Hôm nay, một quyết định đã được đưa ra nhằm tăng cường lực lượng cho khu vực này và các khu vực khác ở vùng Donetsk", Tổng thống Zelensky thông báo.

Trước đó trong cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm.

Theo thông tin từ Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine thống nhất sẽ gặp nhau "vào thời điểm hữu ích và hiệu quả nhất" sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuần này, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London.

'Ván cược lớn'

Thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu lúc 11h sáng giờ địa phương ngày 15-8, tức 2h ngày 16-8 theo giờ Việt Nam.

Thượng đỉnh Alaska sẽ là lần hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai tổng thống Nga, Mỹ kể từ tháng 6-2021, khi ông Putin gặp tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden tại Geneva.

Theo Hãng thông tấn Tass, ông Putin cũng sẽ trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên tới thăm Alaska. Trong khi đó, tờ New York Times (NYT) cho biết đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump đến Alaska trong nhiệm kỳ tổng thống này.

Ông Trump khởi hành tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Putin - Ảnh 4.

Ông Trump đăng dòng trạng thái trên Truth Social, trước thềm thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRUTH SOCIAL

Trước khi khởi hành đến Alaska, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Ván cược lớn".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã có những nỗ lực để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine, vốn đã kéo dài hơn 3 năm.

Theo NYT, hôm 11-8, ông Trump đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng đạt đột phá với ông Putin khi cho biết sẽ xem tổng thống Nga "nghĩ gì".

Tiếp đó hôm 14-8, ông Trump cho biết: "Chúng ta sẽ tìm hiểu lập trường của mọi người... Nếu đó là một cuộc gặp tồi, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu tốt đẹp, chúng ta sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần".

Các cuộc thảo luận xuyên Đại Tây Dương đã diễn ra vào hôm 13-8, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ đã thống nhất một chiến lược với ông Trump, trong đó khẳng định rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn và không được đàm phán nếu thiếu sự hiện diện của Ukraine tại bàn đàm phán.

Thành phần phái đoàn Nga và Mỹ

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuần này cho biết cuộc gặp sẽ mở đầu bằng phiên trao đổi riêng, chỉ có hai nhà lãnh đạo cùng phiên dịch viên. Sau đó, các thành viên phái đoàn, bao gồm 5 người từ mỗi bên, sẽ tham gia vào cuộc thảo luận.

Điện Kremlin cho biết phái đoàn Nga sẽ gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - ông Yuri Ushakov; Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton G. Siluanov, và ông Kirill Dmitriev - lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia Nga kiêm đặc phái viên của ông Putin về hợp tác đầu tư và kinh tế.

Nhà Trắng cho hay những người tháp tùng ông Trump trên chuyên cơ Air Force One gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc CIA John Ratcliffe và đặc phái viên Steve Witkoff - người đã có nhiều cuộc gặp với ông Putin trong năm nay.

Sự xuất hiện của các quan chức kinh tế là dấu hiệu cho thấy nội dung đàm phán có thể vượt ra ngoài vấn đề xung đột Nga - Ukraine.

Theo Đài CNN, một quan chức quốc phòng tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ di chuyển riêng tới Alaska, dù ông không nằm trong danh sách các quan chức tháp tùng tổng thống Mỹ.

Theo lịch trình công khai, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cũng sẽ tới Alaska vào ngày 15-8.

Trong khi đó, tư lệnh của Mỹ tại châu Âu Alexus Grynkewich, hiện có mặt ở Alaska để đưa ra tư vấn quân sự cho Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, trong bối cảnh tổng thống "nỗ lực đưa cuộc chiến này đến một kết thúc trong hòa bình" - một quan chức quân sự cấp cao của NATO nói với CNN.


***********

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao

TRẦN LINH, NGỌC ĐỨC

Ấn Độ - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ theo dõi lễ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-3 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ngày 14-7-2023 - Ảnh: AFP

Hôm nay 15-8 đánh dấu 79 năm Quốc khánh Ấn Độ. Trong gần 8 thập kỷ qua kể từ khi giành được độc lập, quốc gia đông dân nhất thế giới đã có những thành tựu phát triển vượt bậc, bao gồm lĩnh vực không gian.

Ngày 23-8-2023, tàu vũ trụ Chandrayaan-3 hạ cánh thành công xuống khu vực gần cực nam Mặt trăng, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hạ cánh thành công xuống khu vực mệnh danh là "vùng tối của Mặt trăng" này.

Sự kiện này đã mở cửa cho New Delhi bước vào "câu lạc bộ khám phá Mặt trăng", trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có tàu hạ cánh thành công xuống vệ tinh tự nhiên này, sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc.

Thành tựu trên được xem là món quà "tưởng thưởng" cho 60 năm miệt mài nỗ lực để trở thành cường quốc trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ của Ấn Độ.

60 năm theo đuổi trời sao

Giấc mơ chinh phục vũ trụ của Ấn Độ được thai nghén từ Nhà thờ St. Mary Magdalene lặng lẽ bên bờ biển bang Kerala - nơi nổi danh với cảnh sắc đẹp bậc nhất Ấn Độ.

Nhà thờ nằm ngay trên đường xích đạo từ trường, lý tưởng cho công tác nghiên cứu khí quyển. Năm 1962, Ủy ban Nghiên cứu không gian quốc gia Ấn Độ (INCOSPAR) đã chọn nơi này làm địa điểm cho trạm phóng tên lửa đầu tiên của mình.

Ngày 21-11-1963, Ấn Độ chính thức bước chân đầu tiên vào kỷ nguyên vũ trụ với sự kiện chiếc tên lửa Nike-Apache nhỏ do Mỹ cung cấp được phóng vào không gian làm nhiệm vụ thăm dò. Mục đích ban đầu của chương trình khám phá vũ trụ của Ấn Độ là phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Từ đó đến nay, Ấn Độ bền bỉ nghiên cứu và phát triển chương trình này.

Năm 2008, New Delhi đạt thành tựu đầu tiên trong quá trình khám phá Mặt trăng khi tàu Chandrayaan-1 của nước này phát hiện sự hiện diện của phân tử nước trên bề mặt vệ tinh này, làm thay đổi vĩnh viễn lịch sử địa chất Mặt trăng một cách căn bản.

Từ năm 2013, Ấn Độ tiếp tục tạo dấu ấn trên bản đồ vũ trụ thế giới. Thành công vang dội của sứ mệnh sao Hỏa Mangalyaan đã đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên chạm tới quỹ đạo hành tinh đỏ ngay trong lần thử đầu, với chi phí tiết kiệm đáng kinh ngạc 74 triệu USD.

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao - Ảnh 3.

Tháng 3-2025, Chính phủ Ấn Độ phê duyệt dự án thám hiểm sao Hỏa Mangalyaan-2 với mục tiêu tham vọng là đổ bộ lên bề mặt "hành tinh đỏ" - Ảnh: TIMES OF INDIA

Những Chandrayaan-3, Mangalyaan… đã mở đường cho bước tiến táo bạo nhất của Cơ quan Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) là đưa con người vào không gian.

Tham vọng này hy vọng được hiện thực hóa qua sứ mệnh Gaganyaan, dự kiến phóng vào năm 2027, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên của Ấn Độ lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Ông Pallava Bagla, biên tập viên mảng khoa học của Đài truyền hình New Delhi (NDTV), khẳng định: "Lộ trình của Ấn Độ không dừng lại ở Gaganyaan. Thủ tướng Narendra Modi đã phác thảo một tầm nhìn táo bạo: thiết lập một trạm vũ trụ của Ấn Độ vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ lên Mặt trăng vào năm 2040.

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ gia nhập câu lạc bộ các quốc gia ưu tín sở hữu năng lực tự chủ bằng công nghệ nội địa đối với các chuyến bay vũ trụ có người lái, sánh vai cùng Nga, Mỹ và Trung Quốc".

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Jitendra Singh tự hào khẳng định: "Khi chúng tôi kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2047, một lá cờ Ấn Độ sẽ tung bay trên Mặt trăng".

Tuyên bố của một quốc gia đang lên

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao - Ảnh 4.

Người dân Ấn Độ hạnh phúc ăn mừng sự kiện tàu Chandrayaan-3 hạ cánh thành công lên Mặt trăng - Ảnh: AFP

Chương trình không gian của Ấn Độ không chỉ là tham vọng khoa học mà còn được xem là tuyên ngôn của nước này về quá trình phát triển.

Năm 2014, báo New York Times từng đăng biếm họa mô tả một nông dân Ấn Độ dắt theo con bò gõ cửa văn phòng "Câu lạc bộ không gian ưu tú toàn cầu". Trong văn phòng khi ấy có hai người đàn ông đang đọc báo về thành công của sứ mệnh Mangalyaan.

Bức biếm họa khi ấy gây phẫn nộ trong cộng đồng người Ấn vì bị cho là hạ thấp thành tựu khoa học của quốc gia này. Tuy nhiên nó vẫn phần nào phản ánh định kiến phân biệt lâu năm rằng các quốc gia đang phát triển không thể chen chân vào cuộc đua vũ trụ, nơi vốn dành cho những nước lắm tiền nhiều của và có nền tảng khoa học công nghệ phát triển.

Từ thế kỷ 19, những dự án công nghệ tầm cỡ này đã được xem là biểu tượng quyền lực và tính hiện đại của quốc gia.

Dưới góc nhìn này, chương trình không gian Ấn Độ - đặc biệt các sứ mệnh Chandrayaan - không chỉ chinh phục giới hạn khoa học, mà còn là tuyên ngôn về sức mạnh của một quốc gia hậu thuộc địa.

Tiến sĩ Dimitrios Stroikos từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nhận định: "Cân nhắc chính trị và động lực chiến lược có thể quan trọng hơn các cuộc thám hiểm không gian đơn thuần của Ấn Độ, đặc biệt là chương trình Chandrayaan".

Những thành quả trên được ông Bagla tóm gọn: "Việc vươn tới các vì sao đang trở thành công việc hằng ngày tại cơ quan vũ trụ Ấn Độ. Sau khi đã ghé thăm Mặt trăng và sao Hỏa với các sứ mệnh quỹ đạo, giờ đây họ đang nhắm tới một sứ mệnh đến sao Kim và thu thập mẫu vật từ Mặt trăng.

Chương trình đưa người vào không gian để đưa một công dân Ấn Độ bay trên tên lửa Ấn Độ, được phóng từ lãnh thổ Ấn Độ, nơi việc đếm ngược cũng sẽ do Ấn Độ thực hiện, đang được định hình nhanh chóng".

Điểm sáng của hợp tác quốc tế

Ấn Độ và giấc mơ bay trên những vì sao - Ảnh 4.

Hình ảnh tàu Chandrayaan-3 hạ cánh lên bề mặt "vùng tối của Mặt trăng" - Ảnh: AFP

Hàng không vũ trụ thế giới nói chung và của Ấn Độ nói riêng tiếp tục là điểm sáng của hợp tác quốc tế, bất chấp những bất ổn toàn cầu. Chương trình không gian của Ấn Độ ghi dấu ấn đậm nét của những dự án hợp tác nước ngoài.

Liên Xô, sau này với quốc gia kế tục là Nga, là đối tác lâu đời và đóng vai trò nền tảng trong giai đoạn đầu của chương trình không gian Ấn Độ. Vệ tinh đầu tiên của Ấn Độ - Aryabhata - được phóng từ Liên Xô năm 1975.

Nga cũng hỗ trợ huấn luyện phi hành gia Ấn Độ cho sứ mệnh Gaganyaan và cung cấp các hệ thống quan trọng cho tàu vũ trụ có người lái.

Trong khi đó, quan hệ hợp tác vũ trụ giữa Ấn Độ và Mỹ mở rộng mạnh từ thập niên 2000, đặc biệt trong chia sẻ dữ liệu khoa học và nghiên cứu khí hậu.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và ISRO đã hợp tác trong nhiều dự án, nổi bật là sứ mệnh ra đa viễn thám NISAR giúp theo dõi biến đổi khí hậu và thiên tai toàn cầu.

Mỹ cũng hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực quan sát Trái đất, viễn thông và điều hướng vệ tinh.


***********

Ukraine tấn công cảng biển then chốt của Nga

Hoài Linh

Tàu Olya. Ảnh: Pravda
   Tàu Port Olya. Ảnh: VESSELFINDER

Tờ Kyiv Independent đưa tin, vụ tấn công hôm 14/8 nhằm vào địa điểm Kiev tin là trung tâm hậu cần then chốt, chuyên tiếp nhận các vật tư quân sự do Iran sản xuất và chuyển tới Nga. 

Theo quân đội Ukraine, Moscow thường dùng cảng Olya làm nơi tiếp nhận linh kiện và đạn dược của máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran. Các báo cáo sơ bộ cho thấy, tàu Port Olya 4 bị Ukraine tấn công, chứa đầy các hàng hóa như vậy. Hiện, chưa rõ mức độ thiệt hại của tàu. 

Olya là một cảng biển ở làng Olya thuộc huyện Limansky, tỉnh Astrakhan của Nga. Cảng nằm ở đồng bằng sông Volga, bên hữu ngạn sông Bakhtemir và chảy vào biển Caspi. Cảng này nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 800km. 

Vụ tấn công vào cảng Olya là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc không kích và năng lực chiến đấu của quân Nga. 

Nhà chức trách Nga cho biết, cũng trong ngày 14/8, hàng loạt cuộc tấn công đã xảy ra ở khắp nước này, gồm cả vụ tấn công chết người bằng UAV ở vùng biên giới Kursk. Theo quyền Thống đốc Kursk Alexander Khinshtein, một UAV của Ukraine đã tập kích một tòa chung cư ở phố Soyuznaya, làm một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. 

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 53 UAV của Ukraine vào đêm 14/8 ở nhiều khu vực, gồm cả 13 chiếc phía trên vùng Kursk và 11 máy bay tại vùng Rostov.


**********

Ông Thaksin nêu 4 lý do tin tưởng con gái sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Thái Lan


Theo tờ The Nation, cựu Thủ tướng Thaksin ngày 14/8 đã đưa ra 4 lý do cho việc bà Paetongtarn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Chính phủ Thái Lan trong thời gian tới.

Hiện tại, bà Paetongtarn đang phải đối mặt với vụ kiện tại Tòa án Hiến Pháp Thái Lan liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Bên cạnh đó là những thách thức từ tình hình biên giới và một cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm đạo đức do Văn phòng Ủy ban chống tham nhũng tiến hành.

KfL15W8pCwd1OSPFqIWf.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: The Nation

Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng ông Thaksin tin con gái vẫn có thể "xoay chuyển tình thế". Ông đã đưa ra những lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình.

Lý do đầu tiên: Không có sai phạm về mặt pháp lý

Theo ông Thaksin, bà Paetongtarn không vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hiến pháp Thái Lan. Những cáo buộc xung quanh vụ rò rỉ điện đàm bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện không chính thức, bị cắt xén khỏi ngữ cảnh và bị sử dụng để làm mất uy tín của bà.

"Paetongtarn sẽ tiếp tục đấu tranh cho vụ kiện và không có lý do gì để từ chức", ông Thaksin nhấn mạnh.

Lý do thứ hai: Chính phủ của bà Paetongtarn không phải bên khơi mào xung đột biên giới

Ông Thaksin cho rằng, người dân Thái Lan cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề căng thẳng biên giới với Campuchia và sẽ hiểu chính phủ của bà Paetongtarn đã cố gắng hết sức để tránh giao tranh không cần thiết.

"Nếu Paetongtarn bị cách chức vì vấn đề này, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận Campuchia là bên có lý. Điều này không thể chấp nhận được", ông Thaksin nói.

Lý do thứ ba: Nỗ lực tại Tòa án Hiến Pháp

Cựu Thủ tướng Thái Lan khẳng định, đội ngũ pháp lý của con gái đang có những bước đi phù hợp để giải quyết vụ kiện ở Tòa án Hiến Pháp. "Họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để gửi 'tín hiệu đặc biệt' đến tòa án", ông Thaksin tiết lộ.

Lý do thứ tư: Sự tin tưởng với đảng Pheu Thai

Bất chấp những căng thẳng chính trị, ông Thaksin quả quyết đảng Pheu Thai vẫn là lựa chọn tốt nhất của cả phe bảo thủ lẫn quân đội.

"Đảng xanh có những vấn đề của họ, bao gồm cả vụ việc Khao Kradong và cáo buộc can thiệp bầu cử Thượng viện", ông Thaksin nhận xét.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm