Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 17 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

TrumVayCo-Khoc

**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Reuters) – Hàng không mẫu hạm Mỹ hủy chuyến thăm cảng Đà Nẵng. Theo các dữ liệu từ trang web cơ quan lưu thông hàng hải Marine Traffic, hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Mỹ hôm nay, 16/06/2025, rời Biển Đông di chuyển đi về phía Tây theo hướng Trung Đông, nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Israel và Iran. Các nguồn thạo tin, trong đó có một nhà ngoại giao cho Reuters biết, kế hoạch ghé thăm cảng Đà Nẵng của USS Nimitz vào ngày 20/06/2025 đã bị hủy. Theo thông báo của sứ quán Mỹ tại Hà Nội, chuyến thăm bị hủy do “yêu cầu hoạt động khẩn cấp”. Đại sứ quán Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters. 

(AFP) – Hoa Kỳ : Cảnh sát bắt giữ nghi phạm xả súng vào nghị sĩ đảng Dân Chủ ở Minnesota. Cuộc truy lùng quy mô lớn, kéo dài hai ngày đã kết thúc vào hôm qua, 15/06/2025. Cảnh sát đã bắt giữ Vance Boelter, 57 tuổi, bị cáo buộc cải trang làm cảnh sát, xả súng, bắn chết nghị sĩ Melissa Hortman và chồng bà tại nhà riêng. Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz mô tả hành động này là “ám sát có động cơ chính trị”. Đương sự cũng bị cáo buộc bắn và làm bị thương một nghị sĩ đảng Dân Chủ khác, là John Hoffman và vợ ông tại nhà riêng. Nghi phạm được cho là có liên hệ với các nhà truyền giáo Tin Lành phúc âm, và tự nhận là chuyên gia an ninh, có kinh nghiệp ở Gaza và châu Phi.

(Reuters) – Hàng ngàn người biểu tình phản đối tình trạng quá tải du lịch ở miền nam châu Âu. Hôm qua, 15/06/2025, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại một số thành phố ở Tây Ban Nha, như Malaga, Barcelona, hay ở Ý, tại các thành phố như Venice, Milan, Palermo. Tại Barcelona, với 1,6 triệu dân, nhưng tiếp đón lượng khách khổng lồ, lên đến 26 triệu người vào năm 2024, một số người biểu tình bắn súng nước vào khách du lịch, dán lên cửa của khách sạn, các cơ sở kinh doanh du lịch, các khẩu hiệu mang tính “đuổi khách”, như “khách du lịch nên trở về nhà”.

(AFP) – Tập Cận Bình đến Kazakhstan, dự thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Astana, thủ đô của Kazakhstan hôm nay, 16/06/2025. Trước khi thượng đỉnh Trung Quốc và Trung Á lần thứ hai chính thức diễn ra vào ngày mai, ông Tập sẽ có các cuộc hội đàm song phương với các lãnh đạo khác. Tại sự kiện này, phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết “lãnh đạo các nước sẽ cùng nhau lập ra một lộ trình chung trong việc hợp tác trong tương lai”, “mở ra triển vọng rộng lớn hơn cho việc cùng nhau xây dựng Con đường tơ lụa mới”, “hướng tới xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Trung Á”.

(AFP) – Do tranh chấp tại biên giới, Cam Bốt đe dọa cấm nhập khẩu rau quả của Thái Lan. Cựu thủ tướng và hiện là chủ tịch Thượng Viện Cam Bốt Hun Sen hôm 16/06/2025, đã ra tối hậu thư đối với Thái Lan, “nếu không mở cửa biên giới bình thường trở lại” thì kể từ ngày 17/06, sẽ cấm nhập trái cây và rau quả của Thái Lan vào Cam Bốt. Sau cuộc đụng độ quân sự hồi cuối tháng Năm, căng thẳng hai bên tiếp tục gia tăng dù không sử dụng vũ lực. Bangkok đã thắt chặt kiểm soát biên giới với Cam Bốt, với lý do là bảo vệ “an toàn cho công dân của hai nước” do có sự hiện diện dày đặc của lực lượng vũ trang tại khu vực này. Tuy nhiên, quy định này đã ảnh hưởng đến các lao động xuyên biên giới. Phnompenh về phần mình, phát động chiến dịch tẩy chay phim Thái Lan, hoặc các kênh truyền hình Thái Lan tại nước này. 

(AFP) – Giới nghiên cứ cảnh báo thế giới đối mặt với cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Theo báo cáo thường niên, được công bố hôm nay, 16/06/2025, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Hoa Kỳ (5479 đầu đạn hạt nhân) và Nga (5459) là hai nước có kho vũ khí hạt nhân chiếm 90 % toàn cầu, vào năm ngoái đã tiếp tục hiện đại hóa các vũ khí, trang bị thêm các loại mới. Trung Quốc là nước đứng thứ ba với ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân. Bắc Kinh được cho là đang tăng cường bổ sung kho vũ khí, và có thể lên đến 1000 đầu đạn hạt nhân trong 7 hoặc 8 năm nữa. Theo SIPRI, cuộc chạy đua hạt nhân không chỉ dừng lại ở số lượng đầu đạn, mà còn cả về công nghệ cao, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống phòng thủ.

(AFP) – Đài Loan đưa Hoa Vi và Smic của Trung Quốc vào danh sách đen cấm xuất khẩu chip. Trong thông cáo ngày 15/06/2025, bộ Kinh tế Đài Loan giải thích, quyết định được đưa ra “dựa trên mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí và những cân nhắc khác liên quan đến an ninh quốc gia, tổng cộng 601 thực thể đã bị đưa vào danh sách, bao gồm cả các doanh nghiệp Trung Quốc như Hoa Vi và Smic – Semiconductor Manufacturing Intercational Corp.” Với thông báo này, kể từ giờ, Đài Loan hạn chế hơn nữa Trung Quốc tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến của đảo.

(Yonhap) – Hơn 6.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên thiệt mạng và bị thương tại Ukraina. Trên mạng xã hội X, bộ Quốc Phòng Anh hôm Chủ Nhật, 15/06/2025, ước tính rằng hơn 6.000 lính Bắc Triều Tiên đã bị giết chết hay bị thương trong các cuộc giao tranh chống Ukraina tại vùng biên giới Koursk của Nga, tức chiếm gần một nửa số quân Bình Nhưỡng chi viện cho Nga. Theo Bộ Quốc Phòng Anh, số thương vong cao như vậy “chắc chắn” là do những “cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn gây kiệt sức”.

(AFP) – Châu Âu phát triển dự án sản xuất drone tấn công giá rẻ. Trong cuộc triển lãm hàng không Bourget, khai mạc hôm nay, 16/06/2025, ở ngoại ô Paris, tập đoàn sản xuất tên lửa châu Âu MBDA, ra mắt mô hình drone được cho “Shahed kiểu Pháp”. Lấy cảm hứng từ drone Shahed của Iran mà Nga sử dụng tại Ukraina, loại drone giá rẻ này có thể bay xa hàng trăm km. Ông Stephane Reb, giám đốc chương trình của hãng MBDA cho biết, mô hình drone này sẽ có cuộc bay thử nghiệm đầu tiên vào mùa thu 2025.

(AFP) – Tình báo Anh Quốc MI6 lần đầu tiên có nữ lãnh đạo. Phủ thủ tướng Anh ngày 15/06/2025 thông báo bổ nhiệm bà Blaise Metreweli, làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo MI6. Với quyết định được cho là “lịch sử” này, bà Metreweli sẽ kế nhiệm ông Richard Moore, hết nhiệm kỳ vào mùa thu. Cho đến hiện tại, bà Blaise Metreweli là tổng giám đốc lĩnh vực “Q”, đảm trách các vấn đề công nghệ và đổi mới tại Cục Tình báo MI6. MI6 được thành lập năm 1909.

(AFP) – LHQ : Hoạt động cứu trợ nhân đạo sụt giảm mạnh. Trong thông cáo công bố hôm nay, 16/06/2025, Cơ quan Điều phối Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (UNOCA), giải thích nguyên nhân là do nguồn tài trợ cho tổ chức chưa bao giờ bị sụt giảm như lúc này. Bản kế hoạch mới dự trù 29 tỷ đô la cho năm 2025, thay vì là 44 tỷ, buộc phải “sắp xếp lại ưu tiên” cho 114 triệu người cần trợ giúp. Lãnh vực nhân đạo bị tác động mạnh bởi quyết định của tổng thống Trump muốn chấm dứt hoặc tìm cách giảm bớt nguồn tài trợ của Mỹ cho nước ngoài. 


***********

Khai mạc triển lãm hàng không và không gian Le Bourget

Triển lãm Le Bourget, triển lãm hàng không và không gian lớn nhất thế giới đã khai mạc hôm nay, 16/06/2025, tại vùng ngoại ô phía bắc Paris. Kéo dài đến 22/06 và quy tụ 2.400 nhà triển lãm từ 48 quốc gia, triển lãm Le Bourrget năm nay diễn ra trong bầu không khí căng thẳng do xung đột giữa Isarel và Iran nên các biện pháp an ninh càng chặt chẽ hơn.

Chiến đấu cơ Rafale F4 của Pháp, là một trong những "tâm điểm" của triển làm hàng không Le Bourget 2025.
Chiến đấu cơ Rafale F4 của Pháp, là một trong những "tâm điểm" của triển làm hàng không Le Bourget 2025. AP - Michel Euler
Quảng cáo

Từ khu triển lãm Le Bourget, đặc phái viên Thanh Phương tường trình:

Tiếng gầm rú của những chiến đấu cơ phản lực là một trong những âm thanh quen thuộc với triển lãm Le Bourget. Các màn bay trình diễn của một số máy bay dân sự và quân sự trên bầu trời Le Bourget vẫn rất được tán thưởng. Nhưng đặc biệt hôm nay, mọi người sẽ chú ý đến chiếc trực thăng Airbus Racer của tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus, lần đầu tiên bay biểu diễn ở triển lãm này. Racer sẽ là một trong những trực thăng tối tân nhất và bay nhanh nhất thế giới với kỷ lục 420 km/giờ. 

Tổng cộng có khoảng 150 máy bay các loại được trưng bày trên một khu triển lãm rộng đến 70 hectare.

Cũng như những lần trước, triển lãm Le Bourget năm nay vẫn là nơi tranh đua về số đơn đặt hàng giữa Airbus với địch thủ Mỹ Boeing. Lần này là trong bối cảnh chiến tranh thương mại do tổng thống Trump phát động, với mọi máy bay và phụ tùng máy bay nhập vào Hoa Kỳ đều bị đánh thuế bổ sung từ 10% đến 20%. Nhưng Boeing vừa bị một vố rất đau với tai nạn xảy ra tại Ấn Độ ngày 12/06/2025, cho nên chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Mỹ đã phải hủy chuyến đi đến triển lãm Le Bourget để tập trung xử lý hậu quả của tai nạn.

Trong bối cảnh các nước châu Âu đang ráo riết tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa Nga, triển lãm năm nay trưng bày rất nhiều loại drone, kể cả những loại rẻ tiền, chỉ dùng một lần, đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong cuộc chiến tranh ở Ukraina. 

Triển lãm năm nay cũng dành một vị trí quan trọng hơn cho lĩnh vực không gian với một khu vực mang tên Paris Space Hub, rộng đến 2.500 m², quy tụ các công ty trong lĩnh vực này cũng như Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian của Pháp và Cơ quan Không gian Châu Âu ESA. 

Một khu vực khác mang tên Paris Air Lab, giới thiệu cho công chúng những sáng chế mới để phi cacbon hóa ngành hàng không. Sau nhiều năm bị chậm trễ, tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus vẫn theo đuổi dự án máy bay hydrogen ZEROe mà một maquette được trưng bày tại khu Paris Air Lab.

Châu Âu phát triển dự án sản xuất drone tấn công giá rẻ.

Trong cuộc triển lãm hàng không Bourget năm nay, tập đoàn sản xuất tên lửa châu Âu MBDA, ra mắt mô hình drone được cho « Shahed kiểu Pháp ». Lấy cảm hứng từ drone Shahed của Iran mà Nga sử dụng tại Ukraina, loại drone giá rẻ này có thể bay xa hàng trăm km.

Ông Stephane Reb, giám đốc chương trình của hãng MBDA cho biết, mô hình drone này sẽ có cuộc bay thử nghiệm đầu tiên vào mùa thu 2025.

Gian trưng bày của Israel bị "đóng cửa"

Tại ngày khai mạc triển lãm năm nay, lối vào gian hàng của các nhà sản xuất vũ khí Israel (Rafael, Elbit và IAI sản xuất bom và tên lửa dẫn đường, Uvision và Aeronautics - sản xuất máy bay không người lái) đã bị chặn lại, bao quanh bởi các tấm bạt đen.

Theo nguồn thạo tin từ chính phủ Pháp, được AFP trích dẫn,  «các vũ khí tấn công được trưng bày, có khả năng được sử dụng ở Gaza », « vi phạm thỏa thuận đã được trao đổi với chính quyền Israel trước đó ».  Bốn gian hàng khác của Israel vẫn được mở bình thường.

Bộ Quốc phòng Israel hôm nay, trong một tuyên bố, đã lên án mạnh mẽ quyết định « vô lý » của Pháp, đã tạo ra « sự phân biệt » đối với các đơn vị triển lãm Israel, diễn ra vào thời điểm mà « Israel đang tiến hành một cuộc chiến cần thiết và chính đáng, moại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân đối với Trung Đông, Châu Âu và toàn thế giới ».


*************

Hai người bị bắt vì đăng tin tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc

Trường Sơn

Ngày 11 tháng 9, truyền thông nhà nước đưa tin Công an Tp. HCM đã phối hợp với công an các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng để bắt giữ hai người dân, với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.

Hai ông Trần Như Phước và Ngô Sơn Hà bị cáo buộc đã đăng tải thông tin “sai sự thật” về Trung tướng Lê Hồng Nam, cựu Giám đốc Công an Tp. HCM, trên mạng xã hội TikTok. Tài khoản TikTok của hai người này hiện vẫn có thể truy cập được.

Qua xác minh của RFA, cả hai tài khoản đều chia sẻ cùng một video có nội dung liên quan đến tướng Lê Hồng Nam. Trong đó, vị cựu Giám đốc Công an Tp. HCM được cho là bị đình chỉ công tác vì bao che, hỗ trợ, và điều hành một đường dây lừa đảo, đánh bạc có quy mô lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ông Phước và ông Hà đang phải đối diện với mức án tối đa lên đến 7 năm tù nếu bị tòa kết tội.

Bình luận dưới điều kiện ẩn danh, một luật sư đang hành nghề cho RFA biết “việc bắt giữ hai người đưa tin về việc nghỉ hưu của Trung tướng Lê Hồng Nam cho thấy quan chức Việt Nam đang dần trở thành tầng lớp đặc quyền, đặc lợi mà không ai có thể động tới."

Vị luật sư cũng cho rằng “nếu ông Nam là một người dân bình thường thì rất khó để Công an vào cuộc, điều tra, bắt giữ khi có ai đó bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm”, và điều này phản ánh “sự thiếu công bằng nghiêm trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay”.

Theo truyền thông nhà nước, Trung tướng Lê Hồng Nam được hưởng chế độ nghỉ chờ hưu từ ngày 1 tháng 6, theo đúng quy định của Đảng và của ngành.

Trang Facebook Thông tin Chính phủ cho rằng thông tin tướng Nam bị loại vì liên quan đến đường dây đánh bạc được xuất phát từ bà Nguyễn Phương Hằng, cựu CEO của công ty Đại Nam, người từng gây sự chú ý bởi các chương trình livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn người xem.

Bà Hằng từng bị bắt giam dưới với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” vì những phát biểu của bà trong các chương trình livestream, trong một buổi phát sóng trực tiếp, bà đã chỉ trích gay gắt ông Phan Văn Mãi, lúc bấy giờ đang là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, việc Trung tướng Lê Hồng Nam được cho nghỉ chờ hưu không hề được thông báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Trên thực tế, tướng Nam vẫn chưa đến tuổi về hưu, ông sinh năm 1966, năm nay mới 59 tuổi. Ông lãnh trọng trách người đứng đầu lực lượng công an ở thành phố lớn nhất cả nước từ năm 2020. Không có bất cứ lý giải nào từ phía Bộ Công an về quyết định cho tướng Nam về hưu non.

Lên thay ông Nam là Thiếu tướng Mai Hoàng, một người có quê ở Hưng Yên. Lễ trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Mai Hoàng cũng diễn ra một cách âm thầm. Truyền thông nhà nước không hề đưa tin về sự kiện này.


************

Người nghi là con trai ông Tô Lâm được Wikipedia ghi nhận làm Cục trưởng

Chức danh Cục trưởng của ông Tô Long trên Wikipedia hiện chưa được các cơ quan công bố chính thức.

Hình ông Tô Long chụp với ông Lương Tam Quang vào tháng 6 năm 2023
Hình ông Tô Long chụp với ông Lương Tam Quang vào tháng 6 năm 2023 (Bộ Công an)

Trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia hiện đang hiển thị thông tin về ông Tô Long, người được cho là con trai của Tổng Bí thư Tô Lâm, dưới cương vị Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại của Bộ Công an.

Lịch sử chỉnh sửa của trang Wikipedia về Cục An ninh đối ngoại cho thấy mục ‘lãnh đạo hiện nay’ đã được cập nhật vào ngày 10/6, trong đó tướng Nguyễn Sỹ Quang được thay thế bằng Đại tá Tô Long.

Trước đó, mạng xã hội TikTok đã lan truyền thông tin Đại tá Tô Long được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng, hình ảnh về lễ công bố quyết định bổ nhiệm diễn ra hôm 4 tháng 6 cũng được đăng tải.

Truyền thông nhà nước cho đến lúc này không có bất cứ thông báo nào về sự bổ nhiệm này.

Trên thực tế, việc Bộ Công an thực hiện bổ nhiệm chức danh một cách âm thầm đã có tiền lệ. Trước đó, Thiếu tướng Mai Hoàng cũng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Tp. HCM mà không hề có bất cứ thông tin nào trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Ông Tô Long từng hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông trong một bản tin của Công an tỉnh Ninh Bình vào tháng 6/2023, liên quan đến buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Công an khi đó là ông Lương Tam Quang và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trong bản tin trên, ông Tô Long được đề cập mang quân hàm thượng tá, với cương vị Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong một bản tin khác trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an được đăng tải hồi tháng 2 năm 2025, ông Tô Long cũng xuất hiện trong cuộc họp của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thông tin về con cái của ông Tô Lâm không được công bố công khai. Tuy nhiên, một số nguồn không chính thức cho biết ông có con trai tên Tô Long và một người con gái tên Tô Hà Linh.


*************

Israel tuyên bố khống chế hoàn toàn không phận Tehran

Israel tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng trời Tehran của Iran để chuẩn bị cho đợt không kích mới, kêu gọi người dân thành phố này sơ tán.

"Không quân Israel đã thiết lập năng lực chiếm ưu thế trên không toàn diện đối với không phận thủ đô Tehran của Iran", tướng Effie Defrin, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết trong họp báo hôm nay.

Thuật ngữ "chiếm ưu thế trên không" được dùng để chỉ lực lượng không quân một nước có thể tự do hành động trên vùng trời nhất định, sau khi các hệ thống phòng không ở khu vực đó gần như đã bị vô hiệu hóa.

Israel tập kích các mục tiêu ở Iran

Đồ họa mô phỏng cách tiêm kích Israel tấn công mục tiêu ở Iran. Video: IDF

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố việc không quân nước này kiểm soát hoàn toàn không phận Tehran là "bước ngoặt" đối với toàn bộ chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

"Khi chúng tôi khống chế hoàn toàn bầu trời Tehran, chúng tôi có thể tấn công tất cả mục tiêu của chính quyền Iran nhằm đạt được hai mục tiêu chính là loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa", ông Netanyahu nói. "Chúng tôi đề nghị người dân Tehran hãy rời đi, bởi chúng tôi sắp hành động".

IDF cùng ngày phát cảnh báo đề nghị người dân lập tức rời khỏi khu vực Quận Ba của Tehran. "Trong vài giờ tới, quân đội Israel sẽ mở chiến dịch ở đây, như cách chúng tôi đã làm trong những ngày gần đây trên khắp Tehran, để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Iran", tuyên bố của IDF có đoạn.

Chiến đấu cơ Israel xuất kích tấn công mục tiêu ở Iran. Ảnh: IDF

Chiến đấu cơ Israel xuất kích tấn công mục tiêu ở Iran. Ảnh: IDF

Bộ trưởng Quốc phòng Israel sau đó đăng thông điệp cảnh báo rằng "các cơ quan truyền thông nhà nước và tuyên truyền của Iran chuẩn bị biến mất", dường như ám chỉ mục tiêu không kích sắp tới.

Đáp lại, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát thông điệp kêu gọi cư dân Tel Aviv sơ tán "càng sớm càng tốt".

Khoảng nửa giờ sau đó, không quân Israel ném bom vào tòa nhà nơi đặt trụ sở Đài Phát thanh truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) ở thủ đô Tehran.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy trong lúc người dẫn chương trình IRIB đang nói trước ống kính, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau, khiến nữ MC vội vã rời khỏi phòng quay.

Cảnh quay từ bên ngoài sau đó cho thấy tòa nhà IRIB đang bốc cháy dữ dội, với những cột khói lớn bốc lên cao. Bộ trưởng Quốc phòng Israel xác nhận chiến đấu cơ nước này đã không kích tòa nhà, sau khi cảnh báo dân thường sơ tán.

Truyền hình nhà nước Iran nối lại chương trình phát sóng trực tiếp sau đó, đồng thời lên án Israel tấn công cơ sở này.

"Israel vài phút trước tiến hành chiến dịch tấn công mạng lưới tin tức của Iran", Hassan Abedini, quan chức cấp cao của IRIB, nói. "Họ không biết được rằng tiếng nói của Iran sẽ không thể bị dập tắt bằng một chiến dịch quân sự".

Israel tuyên bố khống chế hoàn toàn không phận Tehran

Khoảnh khắc Israel ném bom vào trụ sở IRIB. Video: X/Faytuks Network

Times of Israel dẫn lời một quan chức cho biết chiến dịch của Israel nhằm vào Iran có thể mất 2-3 tuần, song thời gian này còn phụ thuộc vào quyết định của giới lãnh đạo về phạm vi của chiến dịch tấn công.

Israel - Iran bắt đầu giao tranh trực tiếp từ ngày 13/6 với các đòn không kích đáp trả lẫn nhau, gây thiệt hại nặng nề. Israel cho biết 24 người đã thiệt mạng và 592 người bị thương tại nước này sau 4 ngày giao tranh. Bộ Y tế Iran trong khi đó ghi nhận ít nhất 224 người thiệt mạng và 1.227 người phải nhập viện trong các đòn tập kích của Israel.

Báo Mỹ WSJ đưa tin Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ và Israel, thông qua các nước Arab, để tìm cách đàm phán chấm dứt xung đột cũng như nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, cả Iran và Israel chưa bình luận về thông tin.

Tòa nhà bị phá hủy vì đòn tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Petah Tikva, Israel, ngày 16/6. Ảnh: AP

Tòa nhà bị phá hủy vì đòn tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Petah Tikva, Israel, ngày 16/6. Ảnh: AP

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Times of Israel)


***************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 17 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

TrumVayCo-Khoc

**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(Reuters) – Hàng không mẫu hạm Mỹ hủy chuyến thăm cảng Đà Nẵng. Theo các dữ liệu từ trang web cơ quan lưu thông hàng hải Marine Traffic, hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Mỹ hôm nay, 16/06/2025, rời Biển Đông di chuyển đi về phía Tây theo hướng Trung Đông, nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Israel và Iran. Các nguồn thạo tin, trong đó có một nhà ngoại giao cho Reuters biết, kế hoạch ghé thăm cảng Đà Nẵng của USS Nimitz vào ngày 20/06/2025 đã bị hủy. Theo thông báo của sứ quán Mỹ tại Hà Nội, chuyến thăm bị hủy do “yêu cầu hoạt động khẩn cấp”. Đại sứ quán Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters. 

(AFP) – Hoa Kỳ : Cảnh sát bắt giữ nghi phạm xả súng vào nghị sĩ đảng Dân Chủ ở Minnesota. Cuộc truy lùng quy mô lớn, kéo dài hai ngày đã kết thúc vào hôm qua, 15/06/2025. Cảnh sát đã bắt giữ Vance Boelter, 57 tuổi, bị cáo buộc cải trang làm cảnh sát, xả súng, bắn chết nghị sĩ Melissa Hortman và chồng bà tại nhà riêng. Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz mô tả hành động này là “ám sát có động cơ chính trị”. Đương sự cũng bị cáo buộc bắn và làm bị thương một nghị sĩ đảng Dân Chủ khác, là John Hoffman và vợ ông tại nhà riêng. Nghi phạm được cho là có liên hệ với các nhà truyền giáo Tin Lành phúc âm, và tự nhận là chuyên gia an ninh, có kinh nghiệp ở Gaza và châu Phi.

(Reuters) – Hàng ngàn người biểu tình phản đối tình trạng quá tải du lịch ở miền nam châu Âu. Hôm qua, 15/06/2025, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại một số thành phố ở Tây Ban Nha, như Malaga, Barcelona, hay ở Ý, tại các thành phố như Venice, Milan, Palermo. Tại Barcelona, với 1,6 triệu dân, nhưng tiếp đón lượng khách khổng lồ, lên đến 26 triệu người vào năm 2024, một số người biểu tình bắn súng nước vào khách du lịch, dán lên cửa của khách sạn, các cơ sở kinh doanh du lịch, các khẩu hiệu mang tính “đuổi khách”, như “khách du lịch nên trở về nhà”.

(AFP) – Tập Cận Bình đến Kazakhstan, dự thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Astana, thủ đô của Kazakhstan hôm nay, 16/06/2025. Trước khi thượng đỉnh Trung Quốc và Trung Á lần thứ hai chính thức diễn ra vào ngày mai, ông Tập sẽ có các cuộc hội đàm song phương với các lãnh đạo khác. Tại sự kiện này, phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết “lãnh đạo các nước sẽ cùng nhau lập ra một lộ trình chung trong việc hợp tác trong tương lai”, “mở ra triển vọng rộng lớn hơn cho việc cùng nhau xây dựng Con đường tơ lụa mới”, “hướng tới xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Trung Á”.

(AFP) – Do tranh chấp tại biên giới, Cam Bốt đe dọa cấm nhập khẩu rau quả của Thái Lan. Cựu thủ tướng và hiện là chủ tịch Thượng Viện Cam Bốt Hun Sen hôm 16/06/2025, đã ra tối hậu thư đối với Thái Lan, “nếu không mở cửa biên giới bình thường trở lại” thì kể từ ngày 17/06, sẽ cấm nhập trái cây và rau quả của Thái Lan vào Cam Bốt. Sau cuộc đụng độ quân sự hồi cuối tháng Năm, căng thẳng hai bên tiếp tục gia tăng dù không sử dụng vũ lực. Bangkok đã thắt chặt kiểm soát biên giới với Cam Bốt, với lý do là bảo vệ “an toàn cho công dân của hai nước” do có sự hiện diện dày đặc của lực lượng vũ trang tại khu vực này. Tuy nhiên, quy định này đã ảnh hưởng đến các lao động xuyên biên giới. Phnompenh về phần mình, phát động chiến dịch tẩy chay phim Thái Lan, hoặc các kênh truyền hình Thái Lan tại nước này. 

(AFP) – Giới nghiên cứ cảnh báo thế giới đối mặt với cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Theo báo cáo thường niên, được công bố hôm nay, 16/06/2025, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Hoa Kỳ (5479 đầu đạn hạt nhân) và Nga (5459) là hai nước có kho vũ khí hạt nhân chiếm 90 % toàn cầu, vào năm ngoái đã tiếp tục hiện đại hóa các vũ khí, trang bị thêm các loại mới. Trung Quốc là nước đứng thứ ba với ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân. Bắc Kinh được cho là đang tăng cường bổ sung kho vũ khí, và có thể lên đến 1000 đầu đạn hạt nhân trong 7 hoặc 8 năm nữa. Theo SIPRI, cuộc chạy đua hạt nhân không chỉ dừng lại ở số lượng đầu đạn, mà còn cả về công nghệ cao, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống phòng thủ.

(AFP) – Đài Loan đưa Hoa Vi và Smic của Trung Quốc vào danh sách đen cấm xuất khẩu chip. Trong thông cáo ngày 15/06/2025, bộ Kinh tế Đài Loan giải thích, quyết định được đưa ra “dựa trên mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí và những cân nhắc khác liên quan đến an ninh quốc gia, tổng cộng 601 thực thể đã bị đưa vào danh sách, bao gồm cả các doanh nghiệp Trung Quốc như Hoa Vi và Smic – Semiconductor Manufacturing Intercational Corp.” Với thông báo này, kể từ giờ, Đài Loan hạn chế hơn nữa Trung Quốc tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến của đảo.

(Yonhap) – Hơn 6.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên thiệt mạng và bị thương tại Ukraina. Trên mạng xã hội X, bộ Quốc Phòng Anh hôm Chủ Nhật, 15/06/2025, ước tính rằng hơn 6.000 lính Bắc Triều Tiên đã bị giết chết hay bị thương trong các cuộc giao tranh chống Ukraina tại vùng biên giới Koursk của Nga, tức chiếm gần một nửa số quân Bình Nhưỡng chi viện cho Nga. Theo Bộ Quốc Phòng Anh, số thương vong cao như vậy “chắc chắn” là do những “cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn gây kiệt sức”.

(AFP) – Châu Âu phát triển dự án sản xuất drone tấn công giá rẻ. Trong cuộc triển lãm hàng không Bourget, khai mạc hôm nay, 16/06/2025, ở ngoại ô Paris, tập đoàn sản xuất tên lửa châu Âu MBDA, ra mắt mô hình drone được cho “Shahed kiểu Pháp”. Lấy cảm hứng từ drone Shahed của Iran mà Nga sử dụng tại Ukraina, loại drone giá rẻ này có thể bay xa hàng trăm km. Ông Stephane Reb, giám đốc chương trình của hãng MBDA cho biết, mô hình drone này sẽ có cuộc bay thử nghiệm đầu tiên vào mùa thu 2025.

(AFP) – Tình báo Anh Quốc MI6 lần đầu tiên có nữ lãnh đạo. Phủ thủ tướng Anh ngày 15/06/2025 thông báo bổ nhiệm bà Blaise Metreweli, làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo MI6. Với quyết định được cho là “lịch sử” này, bà Metreweli sẽ kế nhiệm ông Richard Moore, hết nhiệm kỳ vào mùa thu. Cho đến hiện tại, bà Blaise Metreweli là tổng giám đốc lĩnh vực “Q”, đảm trách các vấn đề công nghệ và đổi mới tại Cục Tình báo MI6. MI6 được thành lập năm 1909.

(AFP) – LHQ : Hoạt động cứu trợ nhân đạo sụt giảm mạnh. Trong thông cáo công bố hôm nay, 16/06/2025, Cơ quan Điều phối Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (UNOCA), giải thích nguyên nhân là do nguồn tài trợ cho tổ chức chưa bao giờ bị sụt giảm như lúc này. Bản kế hoạch mới dự trù 29 tỷ đô la cho năm 2025, thay vì là 44 tỷ, buộc phải “sắp xếp lại ưu tiên” cho 114 triệu người cần trợ giúp. Lãnh vực nhân đạo bị tác động mạnh bởi quyết định của tổng thống Trump muốn chấm dứt hoặc tìm cách giảm bớt nguồn tài trợ của Mỹ cho nước ngoài. 


***********

Khai mạc triển lãm hàng không và không gian Le Bourget

Triển lãm Le Bourget, triển lãm hàng không và không gian lớn nhất thế giới đã khai mạc hôm nay, 16/06/2025, tại vùng ngoại ô phía bắc Paris. Kéo dài đến 22/06 và quy tụ 2.400 nhà triển lãm từ 48 quốc gia, triển lãm Le Bourrget năm nay diễn ra trong bầu không khí căng thẳng do xung đột giữa Isarel và Iran nên các biện pháp an ninh càng chặt chẽ hơn.

Chiến đấu cơ Rafale F4 của Pháp, là một trong những "tâm điểm" của triển làm hàng không Le Bourget 2025.
Chiến đấu cơ Rafale F4 của Pháp, là một trong những "tâm điểm" của triển làm hàng không Le Bourget 2025. AP - Michel Euler
Quảng cáo

Từ khu triển lãm Le Bourget, đặc phái viên Thanh Phương tường trình:

Tiếng gầm rú của những chiến đấu cơ phản lực là một trong những âm thanh quen thuộc với triển lãm Le Bourget. Các màn bay trình diễn của một số máy bay dân sự và quân sự trên bầu trời Le Bourget vẫn rất được tán thưởng. Nhưng đặc biệt hôm nay, mọi người sẽ chú ý đến chiếc trực thăng Airbus Racer của tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus, lần đầu tiên bay biểu diễn ở triển lãm này. Racer sẽ là một trong những trực thăng tối tân nhất và bay nhanh nhất thế giới với kỷ lục 420 km/giờ. 

Tổng cộng có khoảng 150 máy bay các loại được trưng bày trên một khu triển lãm rộng đến 70 hectare.

Cũng như những lần trước, triển lãm Le Bourget năm nay vẫn là nơi tranh đua về số đơn đặt hàng giữa Airbus với địch thủ Mỹ Boeing. Lần này là trong bối cảnh chiến tranh thương mại do tổng thống Trump phát động, với mọi máy bay và phụ tùng máy bay nhập vào Hoa Kỳ đều bị đánh thuế bổ sung từ 10% đến 20%. Nhưng Boeing vừa bị một vố rất đau với tai nạn xảy ra tại Ấn Độ ngày 12/06/2025, cho nên chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Mỹ đã phải hủy chuyến đi đến triển lãm Le Bourget để tập trung xử lý hậu quả của tai nạn.

Trong bối cảnh các nước châu Âu đang ráo riết tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa Nga, triển lãm năm nay trưng bày rất nhiều loại drone, kể cả những loại rẻ tiền, chỉ dùng một lần, đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong cuộc chiến tranh ở Ukraina. 

Triển lãm năm nay cũng dành một vị trí quan trọng hơn cho lĩnh vực không gian với một khu vực mang tên Paris Space Hub, rộng đến 2.500 m², quy tụ các công ty trong lĩnh vực này cũng như Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian của Pháp và Cơ quan Không gian Châu Âu ESA. 

Một khu vực khác mang tên Paris Air Lab, giới thiệu cho công chúng những sáng chế mới để phi cacbon hóa ngành hàng không. Sau nhiều năm bị chậm trễ, tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus vẫn theo đuổi dự án máy bay hydrogen ZEROe mà một maquette được trưng bày tại khu Paris Air Lab.

Châu Âu phát triển dự án sản xuất drone tấn công giá rẻ.

Trong cuộc triển lãm hàng không Bourget năm nay, tập đoàn sản xuất tên lửa châu Âu MBDA, ra mắt mô hình drone được cho « Shahed kiểu Pháp ». Lấy cảm hứng từ drone Shahed của Iran mà Nga sử dụng tại Ukraina, loại drone giá rẻ này có thể bay xa hàng trăm km.

Ông Stephane Reb, giám đốc chương trình của hãng MBDA cho biết, mô hình drone này sẽ có cuộc bay thử nghiệm đầu tiên vào mùa thu 2025.

Gian trưng bày của Israel bị "đóng cửa"

Tại ngày khai mạc triển lãm năm nay, lối vào gian hàng của các nhà sản xuất vũ khí Israel (Rafael, Elbit và IAI sản xuất bom và tên lửa dẫn đường, Uvision và Aeronautics - sản xuất máy bay không người lái) đã bị chặn lại, bao quanh bởi các tấm bạt đen.

Theo nguồn thạo tin từ chính phủ Pháp, được AFP trích dẫn,  «các vũ khí tấn công được trưng bày, có khả năng được sử dụng ở Gaza », « vi phạm thỏa thuận đã được trao đổi với chính quyền Israel trước đó ».  Bốn gian hàng khác của Israel vẫn được mở bình thường.

Bộ Quốc phòng Israel hôm nay, trong một tuyên bố, đã lên án mạnh mẽ quyết định « vô lý » của Pháp, đã tạo ra « sự phân biệt » đối với các đơn vị triển lãm Israel, diễn ra vào thời điểm mà « Israel đang tiến hành một cuộc chiến cần thiết và chính đáng, moại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân đối với Trung Đông, Châu Âu và toàn thế giới ».


*************

Hai người bị bắt vì đăng tin tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc

Trường Sơn

Ngày 11 tháng 9, truyền thông nhà nước đưa tin Công an Tp. HCM đã phối hợp với công an các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng để bắt giữ hai người dân, với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.

Hai ông Trần Như Phước và Ngô Sơn Hà bị cáo buộc đã đăng tải thông tin “sai sự thật” về Trung tướng Lê Hồng Nam, cựu Giám đốc Công an Tp. HCM, trên mạng xã hội TikTok. Tài khoản TikTok của hai người này hiện vẫn có thể truy cập được.

Qua xác minh của RFA, cả hai tài khoản đều chia sẻ cùng một video có nội dung liên quan đến tướng Lê Hồng Nam. Trong đó, vị cựu Giám đốc Công an Tp. HCM được cho là bị đình chỉ công tác vì bao che, hỗ trợ, và điều hành một đường dây lừa đảo, đánh bạc có quy mô lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ông Phước và ông Hà đang phải đối diện với mức án tối đa lên đến 7 năm tù nếu bị tòa kết tội.

Bình luận dưới điều kiện ẩn danh, một luật sư đang hành nghề cho RFA biết “việc bắt giữ hai người đưa tin về việc nghỉ hưu của Trung tướng Lê Hồng Nam cho thấy quan chức Việt Nam đang dần trở thành tầng lớp đặc quyền, đặc lợi mà không ai có thể động tới."

Vị luật sư cũng cho rằng “nếu ông Nam là một người dân bình thường thì rất khó để Công an vào cuộc, điều tra, bắt giữ khi có ai đó bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm”, và điều này phản ánh “sự thiếu công bằng nghiêm trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay”.

Theo truyền thông nhà nước, Trung tướng Lê Hồng Nam được hưởng chế độ nghỉ chờ hưu từ ngày 1 tháng 6, theo đúng quy định của Đảng và của ngành.

Trang Facebook Thông tin Chính phủ cho rằng thông tin tướng Nam bị loại vì liên quan đến đường dây đánh bạc được xuất phát từ bà Nguyễn Phương Hằng, cựu CEO của công ty Đại Nam, người từng gây sự chú ý bởi các chương trình livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn người xem.

Bà Hằng từng bị bắt giam dưới với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” vì những phát biểu của bà trong các chương trình livestream, trong một buổi phát sóng trực tiếp, bà đã chỉ trích gay gắt ông Phan Văn Mãi, lúc bấy giờ đang là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, việc Trung tướng Lê Hồng Nam được cho nghỉ chờ hưu không hề được thông báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Trên thực tế, tướng Nam vẫn chưa đến tuổi về hưu, ông sinh năm 1966, năm nay mới 59 tuổi. Ông lãnh trọng trách người đứng đầu lực lượng công an ở thành phố lớn nhất cả nước từ năm 2020. Không có bất cứ lý giải nào từ phía Bộ Công an về quyết định cho tướng Nam về hưu non.

Lên thay ông Nam là Thiếu tướng Mai Hoàng, một người có quê ở Hưng Yên. Lễ trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Mai Hoàng cũng diễn ra một cách âm thầm. Truyền thông nhà nước không hề đưa tin về sự kiện này.


************

Người nghi là con trai ông Tô Lâm được Wikipedia ghi nhận làm Cục trưởng

Chức danh Cục trưởng của ông Tô Long trên Wikipedia hiện chưa được các cơ quan công bố chính thức.

Hình ông Tô Long chụp với ông Lương Tam Quang vào tháng 6 năm 2023
Hình ông Tô Long chụp với ông Lương Tam Quang vào tháng 6 năm 2023 (Bộ Công an)

Trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia hiện đang hiển thị thông tin về ông Tô Long, người được cho là con trai của Tổng Bí thư Tô Lâm, dưới cương vị Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại của Bộ Công an.

Lịch sử chỉnh sửa của trang Wikipedia về Cục An ninh đối ngoại cho thấy mục ‘lãnh đạo hiện nay’ đã được cập nhật vào ngày 10/6, trong đó tướng Nguyễn Sỹ Quang được thay thế bằng Đại tá Tô Long.

Trước đó, mạng xã hội TikTok đã lan truyền thông tin Đại tá Tô Long được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng, hình ảnh về lễ công bố quyết định bổ nhiệm diễn ra hôm 4 tháng 6 cũng được đăng tải.

Truyền thông nhà nước cho đến lúc này không có bất cứ thông báo nào về sự bổ nhiệm này.

Trên thực tế, việc Bộ Công an thực hiện bổ nhiệm chức danh một cách âm thầm đã có tiền lệ. Trước đó, Thiếu tướng Mai Hoàng cũng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Tp. HCM mà không hề có bất cứ thông tin nào trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Ông Tô Long từng hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông trong một bản tin của Công an tỉnh Ninh Bình vào tháng 6/2023, liên quan đến buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Công an khi đó là ông Lương Tam Quang và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trong bản tin trên, ông Tô Long được đề cập mang quân hàm thượng tá, với cương vị Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong một bản tin khác trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an được đăng tải hồi tháng 2 năm 2025, ông Tô Long cũng xuất hiện trong cuộc họp của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thông tin về con cái của ông Tô Lâm không được công bố công khai. Tuy nhiên, một số nguồn không chính thức cho biết ông có con trai tên Tô Long và một người con gái tên Tô Hà Linh.


*************

Israel tuyên bố khống chế hoàn toàn không phận Tehran

Israel tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng trời Tehran của Iran để chuẩn bị cho đợt không kích mới, kêu gọi người dân thành phố này sơ tán.

"Không quân Israel đã thiết lập năng lực chiếm ưu thế trên không toàn diện đối với không phận thủ đô Tehran của Iran", tướng Effie Defrin, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết trong họp báo hôm nay.

Thuật ngữ "chiếm ưu thế trên không" được dùng để chỉ lực lượng không quân một nước có thể tự do hành động trên vùng trời nhất định, sau khi các hệ thống phòng không ở khu vực đó gần như đã bị vô hiệu hóa.

Israel tập kích các mục tiêu ở Iran

Đồ họa mô phỏng cách tiêm kích Israel tấn công mục tiêu ở Iran. Video: IDF

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố việc không quân nước này kiểm soát hoàn toàn không phận Tehran là "bước ngoặt" đối với toàn bộ chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

"Khi chúng tôi khống chế hoàn toàn bầu trời Tehran, chúng tôi có thể tấn công tất cả mục tiêu của chính quyền Iran nhằm đạt được hai mục tiêu chính là loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa", ông Netanyahu nói. "Chúng tôi đề nghị người dân Tehran hãy rời đi, bởi chúng tôi sắp hành động".

IDF cùng ngày phát cảnh báo đề nghị người dân lập tức rời khỏi khu vực Quận Ba của Tehran. "Trong vài giờ tới, quân đội Israel sẽ mở chiến dịch ở đây, như cách chúng tôi đã làm trong những ngày gần đây trên khắp Tehran, để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Iran", tuyên bố của IDF có đoạn.

Chiến đấu cơ Israel xuất kích tấn công mục tiêu ở Iran. Ảnh: IDF

Chiến đấu cơ Israel xuất kích tấn công mục tiêu ở Iran. Ảnh: IDF

Bộ trưởng Quốc phòng Israel sau đó đăng thông điệp cảnh báo rằng "các cơ quan truyền thông nhà nước và tuyên truyền của Iran chuẩn bị biến mất", dường như ám chỉ mục tiêu không kích sắp tới.

Đáp lại, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát thông điệp kêu gọi cư dân Tel Aviv sơ tán "càng sớm càng tốt".

Khoảng nửa giờ sau đó, không quân Israel ném bom vào tòa nhà nơi đặt trụ sở Đài Phát thanh truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) ở thủ đô Tehran.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy trong lúc người dẫn chương trình IRIB đang nói trước ống kính, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau, khiến nữ MC vội vã rời khỏi phòng quay.

Cảnh quay từ bên ngoài sau đó cho thấy tòa nhà IRIB đang bốc cháy dữ dội, với những cột khói lớn bốc lên cao. Bộ trưởng Quốc phòng Israel xác nhận chiến đấu cơ nước này đã không kích tòa nhà, sau khi cảnh báo dân thường sơ tán.

Truyền hình nhà nước Iran nối lại chương trình phát sóng trực tiếp sau đó, đồng thời lên án Israel tấn công cơ sở này.

"Israel vài phút trước tiến hành chiến dịch tấn công mạng lưới tin tức của Iran", Hassan Abedini, quan chức cấp cao của IRIB, nói. "Họ không biết được rằng tiếng nói của Iran sẽ không thể bị dập tắt bằng một chiến dịch quân sự".

Israel tuyên bố khống chế hoàn toàn không phận Tehran

Khoảnh khắc Israel ném bom vào trụ sở IRIB. Video: X/Faytuks Network

Times of Israel dẫn lời một quan chức cho biết chiến dịch của Israel nhằm vào Iran có thể mất 2-3 tuần, song thời gian này còn phụ thuộc vào quyết định của giới lãnh đạo về phạm vi của chiến dịch tấn công.

Israel - Iran bắt đầu giao tranh trực tiếp từ ngày 13/6 với các đòn không kích đáp trả lẫn nhau, gây thiệt hại nặng nề. Israel cho biết 24 người đã thiệt mạng và 592 người bị thương tại nước này sau 4 ngày giao tranh. Bộ Y tế Iran trong khi đó ghi nhận ít nhất 224 người thiệt mạng và 1.227 người phải nhập viện trong các đòn tập kích của Israel.

Báo Mỹ WSJ đưa tin Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ và Israel, thông qua các nước Arab, để tìm cách đàm phán chấm dứt xung đột cũng như nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, cả Iran và Israel chưa bình luận về thông tin.

Tòa nhà bị phá hủy vì đòn tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Petah Tikva, Israel, ngày 16/6. Ảnh: AP

Tòa nhà bị phá hủy vì đòn tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Petah Tikva, Israel, ngày 16/6. Ảnh: AP

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Times of Israel)


***************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm