Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 17 tháng 8 -2025 :

xxxx

trumvayco-langHo
************

Tin tức thế giới 17-8: Nga đòi vùng Donbass đổi lấy hòa bình; Thượng đỉnh 3 bên cuối tuần sau?

TRẦN PHƯƠNG

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump tính sắp xếp gặp ông Zelensky và ông Putin vào ngày 23-8

Đài CNN đưa tin trong điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska ngày 16-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ bảy tuần tới, ngày 23-8. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ bắt tay vào việc sắp xếp cuộc gặp này nếu cuộc đàm phán tại Nhà Trắng với ông Zelensky diễn ra tốt đẹp. 

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận nhiều lãnh đạo châu Âu cũng được mời tới cuộc đàm phán ngày mai, nhưng vẫn chưa rõ là ai.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất thượng đỉnh ba bên nên tổ chức "càng sớm càng tốt" và tại châu Âu, "nơi các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên". 

"Đó là những vấn đề chi tiết. Chúng sẽ rõ trong những ngày tới, hoặc thậm chí là vài tuần tới", ông Merz dự báo.

Ông Putin muốn vùng Donbass của Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Cũng tại điện đàm với các nước châu Âu, ông Trump đã thuật lại các điều kiện mà ông Putin đưa ra để đạt được hòa bình với Ukraine. 

Theo các quan chức châu Âu am hiểu vấn đề, ông Trump nói rằng nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận về chuyện "trao đổi đất đai", trong đó ông kiên quyết yêu cầu Kiev từ bỏ khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. 

Đổi lại, ông Putin sẵn sàng đóng các tiền tuyến hiện tại ở phần còn lại của Ukraine, tại các khu vực Kherson và Zaporizhzhia, và sẽ không tấn công Ukraine hoặc các quốc gia châu Âu khác nữa. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho hay ông Trump dường như ủng hộ việc này.

Ngoài ra Nga vẫn giữ yêu cầu xóa bỏ "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến ở Ukraine, tức Kiev giảm quy mô quân đội, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và trở thành một quốc gia trung lập.

Tuy nhiên ông Zelensky đã bác bỏ việc rút quân khỏi Donbass trong điện đàm với ông Trump, theo Hãng tin Reuters.

Giao tranh Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn

Ukraine - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine tập luyện ở khu vực Kharkov - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine nói nước này đã ngăn các nỗ lực của Nga trong những ngày qua nhằm giành ưu thế trên chiến trường trước thượng đỉnh Alaska. 

Quân đội của Kiev ngày 16-8 tuyên bố đã đẩy lực lượng Nga lùi 2km tại vùng Sumy, nơi Matxcơva đang kiểm soát khoảng 200km2. "Chúng tôi dự đoán rằng trong những ngày tới, quân đội Nga có thể sẽ cố gắng tăng cường sức ép và tấn công vào các vị trí của Ukraine để tạo ra hoàn cảnh chính trị thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán", ông Zelensky nhận định. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 150 máy bay không người lái (drone) của Ukraine và kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở vùng Donbass, phá nhiều kho vũ khí và drone của Kiev.

Bão Erin tấn công vùng Caribbean

Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cập nhật bão Erin đã mạnh lên thành bão cấp 5, gây ra mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét và lở đất tại nhiều khu vực ở vùng Caribbean. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương và được dự báo sẽ rất dữ dội. 

Theo NHC, cảnh báo lũ quét đã được ban hành tại Saint Thomas và Saint John ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Campuchia nói Thái Lan dàn dựng video bằng chứng cài mìn

Ukraine - Ảnh 3.

Campuchia nói hình ảnh cài mìn ở biên giới là do Thái Lan dàn dựng - Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times dẫn lời Cơ quan Hỗ trợ nạn nhân và xử lý bom mìn Campuchia nói rằng đoạn video do quân đội Thái Lan tung ra cho thấy binh lính Campuchia lén cài mìn ở khu vực biên giới là "dàn dựng để đổ lỗi cho Campuchia".

Trong khi đó, tờ The Nation của Thái Lan đưa tin quân đội Thái Lan đã trình bằng chứng lên các nhà ngoại giao quốc tế để bác bỏ tuyên bố của Campuchia rằng các quả mìn mới phát hiện gần đây là tàn tích cũ hoặc là một "sự dàn dựng".

Đình công khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy ở Canada

Ngày 16-8, chính phủ Canada đã can thiệp vào để chấm dứt cuộc đình công của phi hành đoàn Hãng Air Canada, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và ảnh hướng 130.000 hành khách. 

Hãng hàng không lớn nhất Canada đã ngừng mọi hoạt động sau khi khoảng 10.000 tiếp viên hàng không bắt đầu đình công do tranh chấp tiền lương.

Bộ trưởng Chính sách lao động Canada Patty Hajdu đã dẫn một điều khoản pháp lý nhằm chấm dứt cuộc đình công và buộc cả hai bên phải tham gia vào quá trình phân xử trọng tài. Dù vậy, Air Canada có thể vẫn mất từ 5 - 10 ngày để khôi phục các dịch vụ thường lệ.

Động đất rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia

Một trận động đất mạnh 5,7 độ xảy ra ở Sulawesi, Indonesia, rạng sáng 17-8. Theo Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ), tâm chấn nằm ở độ sâu 10km. 

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và chính quyền đang theo dõi tình hình. Một tháng trước, động đất mạnh 6,8 độ cũng làm rung chuyển tỉnh Maluku của nước này, tuy nhiên không gây ra sóng thần.

Chiến đấu với bà hỏa

Tin tức thế giới 17-8: Ông Trump muốn thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine cuối tuần sau - Ảnh 4.

Một người dân dùng cành cây để dập lửa cháy rừng tại làng Veiga das Meas, thuộc thành phố Villardevos, tây bắc Tây Ban Nha, ngày 16-8. Cháy rừng tại nước này đã bước sang tuần thứ ba trong tình trạng báo động nắng nóng nghiêm trọng - Ảnh: AFP


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Independent) – Giới chuyên gia : Tổng thống Nga "chiến thắng" trong thượng đỉnh Putin - Trump tại Alaska. Nhiều nhà phân tích, kể cả trên Fox News, cho rằng tổng thống Mỹ có vẻ bị lép vế trước đồng nhiệm Nga. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton thì cho rằng Vladimir Putin đã "chiến thắng rõ ràng", mặc dù Donald Trump "không thua". Phát biểu trên CNN, John Bolton nhận định Donald Trump "không đạt được gì ngoài việc lên kế hoạch cho những cuộc gặp tiếp theo", trong khi Vladimir Putin "đã tiến một bước dài trong việc khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ", vốn là mục tiêu chính của chủ nhân điện Kremlin. 

(AFP) – Mỹ đề nghị Ukraina cũng được hưởng điều khoản 5 trong NATO, bảo đảm an ninh cho quốc gia này trong trường hợp bị tấn công, cho dù Ukraina không là thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Một nguồn tin ngoại giao xin được giấu tên hôm 16/08/2025 cho biết « trên nguyên tắc », tổng thống Nga chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã đề cập đến việc này trong cuộc điện đàm với ông Zelensky sáng nay. Nhưng không ai biết một cách chi tiết điều khoản 5 ấy sẽ được thực hiện ra sao, và vì sao Putin lại chấp thuận, khi biết rằng Nga luôn cực lực chống đối việc Ukraina gia nhập NATO và được hưởng các quy chế bảo đảm an ninh như các thành viên của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

(AFP) – Châu Âu sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho thượng đỉnh 3 bên Nga-Mỹ- Ukraina và kêu gọi duy trì áp lực với Matxcơva. Trong thông cáo chung ngày 16/08/2025 các lãnh đạo Châu Âu cho biết như trên. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, thủ tướng Anh, Đức và tổng thống Pháp… có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo đã đặt bút ký bản thông cáo này. Các bên một lần nữa đã nhấn mạnh là những quyết định về lãnh thổ Ukraina phải do quốc gia này định đoạt. Các giới chức châu Âu và Anh Quốc sáng nay đã điện đàm cả với nguyên thủ Hoa Kỳ và tổng thống Ukraina.  

(Reuters) – Melania Trump gửi bức thư cá nhân tới Vladimir Putin nói về tình cảnh của trẻ em ở Ukraina và Nga. Bức thư của Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến các vụ bắt cóc trẻ em liên quan đến chiến tranh ở Ukraina. Tổng thống Donald Trump đã trao bức thư này cho đồng nhiệm Nga trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào hôm 15/08/2025. Ukraina coi những vụ bắt cóc này là tội ác chiến tranh, trong khi Nga lập luận rằng đang bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương.

(Bloomberg) – Khủng hoảng địa ốc tại Trung Quốc tiếp diễn. Hãng tin Mỹ Bloomberg báo động, tất cả các biện pháp của chính quyền Bắc Kinh nhằm vực dậy một lĩnh vực chiếm đến gần 1/3 GDP, dường như không mang lại những kết quả mong đợi. Ở các cấp trung ương và địa phương, các giới chức liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích người tiêu dùng mua nhà, hạ lãi suất chỉ đạo của ngân hàng và nới lỏng các điều khoản cấp tín dụng địa ốc. Nhưng thị trường bất động sản của Trung Quốc vẫn đóng băng.

(AFP) – Ngoại trưởng Trung Quốc công du Ấn Độ khởi động lại giao thương tại biên giới. Ông Vương Nghị công du Ấn Độ từ ngày 18 đến 20/08/2025 tham dự cuộc họp lần thứ 24 giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề thương mại ở biên giới Ấn -Trung, chính xác hơn là qua đường biên giới trên dãy núi Himalaya. Các hoạt động đã bị đóng băng từ 2020 khi nổ ra giao tranh, làm 20 quân nhân Ấn Độ và 4 người lính Trung Quốc tử vong. Ấn Độ - Trung Quốc có chung đường biên giới 3.500 km và tại một số địa điểm, thường xuyên xảy đụng độ giữa hai nước.

(Reuters) – Trump dọa đánh thuế Trung Quốc vì mua dầu của Nga. Phát biểu hôm 15/08/2025, tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng « hai hay ba tuần nữa » sẽ xem xét việc đánh thuế nhắm vào một số quốc gia đang nhập khẩu dầu hỏa của Nga. Hai khách hàng lớn nhất mua vào năng lượng của Matxcơva hiện nay là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuần trước, Nhà Trắng đã đánh thuế thêm 25 % hàng Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ vì lý do New Delhi tiếp tục mua dầu hỏa của Nga. Tuy nhiên, Donald Trump chưa dám ra tay với Trung Quốc.

 (AFP) – Pakistan : Mưa lớn do gió mùa gây ra lũ quét khiến ít nhất 344 người thiệt mạng trong vòng 48 giờ qua. Tính đến hôm nay 16/08/2025, tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 328 người chết, chủ yếu do lũ quét và sập nhà. Ngoài ra, còn có 11 người chết ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, 5 người ở Gilgit-Baltistan và 5 người khác, bao gồm 2 phi công, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng cứu trợ do thời tiết xấu. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể và hỗ trợ người dân, nhưng gặp khó khăn do đường bị sạt lở và mưa không ngớt. Một số khu vực đã được liệt vào diện "vùng  thảm họa". Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn và kêu gọi người dân đề phòng. 

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Gần 1.800 người chết kể từ cuối tháng 5 ở dải Gaza khi chờ nhận viện trợ nhân đạo. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho vùng lãnh thổ Palestine, hôm qua 15/08/2025, cho biết đã có ít nhất 1.760 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu do các cuộc tấn công của quân đội Israel gần các điểm phân phát hàng cứu trợ. Riêng hôm qua, đã có thêm 38 người chết, trong đó có 12 người đang chờ nhận viện trợ. Quân đội Israel cho biết đang tấn công tổ chức Hamas và tìm cách giảm thiểu thiệt hại nhân mạng. Nhà nước Do Thái đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế về chiến dịch đáp trả Hamas, đã khiến 61.827 người ở Gaza thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.


************

Ông Hun Manet hoan nghênh kết quả cuộc họp biên giới Campuchia - Thái Lan

Việt Dũng

Theo Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức cuộc họp bất thường của RBC trong ngày 16/8. Cuộc họp được chủ trì bởi tướng Uy Hieng - Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia, và tướng Aphichat Sapprasert - chỉ huy Bộ Tư lệnh Biên phòng Thái Lan.

Sau cuộc họp, Campuchia và Thái Lan đã thống nhất việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu và đơn vị dọc biên giới, cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn đạt được vào ngày 28/7. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thành lập Nhóm Điều phối chung nhằm tăng cường trao đổi thông tin biên giới, giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.

16082536 khmer.jpg
Quan chức Campuchia và Thái Lan trong cuộc họp RBC. Ảnh: Khmer Times

Phía Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt động rà phá bom mìn dọc biên giới, nhưng cho rằng quá trình này phụ thuộc vào việc lệnh ngừng bắn có được thực hiện đầy đủ hay không. Phnom Penh cũng cảnh báo rằng các hành động như lắp đặt hàng rào dây thép gai hay phát tán thông tin sai lệch có thể "vô tình" làm gia tăng căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đã khẳng định cam kết với các giải pháp hòa bình và kêu gọi Campuchia hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn, và trấn áp lừa đảo trực tuyến.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên tiếng hoan nghênh nội dung thảo luận tại cuộc họp RBC, khẳng định hai nước đã đạt được nhiều "tiến triển tích cực".


********************

Cả làng đào bới 4 tiếng tìm chìa khóa xe cho du khách do bị chuột tha

CÔNG KHẢI

Một chuyến du lịch ở tây nam Trung Quốc bất ngờ biến thành màn “săn kho báu” kỳ lạ khi một con chuột marmot "cuỗm" chìa khóa xe của du khách, khiến cả làng phải hợp sức đào bới để tìm lại.

du khách - Ảnh 1.

Sự cố chuột marmot tha mất chìa khóa xe hơi của du khách khiến cộng đồng mạng Trung Quốc thích thú - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post, ngày 3-8 tại thị trấn Genie (huyện Lý Đường, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), một con chuột marmot - hay còn gọi là sóc đất - đã ngoạm chìa khóa xe của du khách rồi chui thẳng xuống hang.

Sự việc do một du khách có biệt danh “Dog Brother” kể lại. Khi đó, anh đang cùng bạn bè dừng chân khám phá khu vực thì xảy ra vụ việc.

Chị Phương, một thành viên trong nhóm, cho biết họ đã đến gần hang marmot, nơi có nhiều con đang ló ra tìm thức ăn. Con chị, vì thích thú trước cảnh tượng này, đã lấy trái cây và đồ ăn vặt từ xe để cho chúng ăn.

Họ bỏ chung đồ ăn, trái cây, một chiếc điện thoại và chìa khóa xe vào túi đặt gần đó, trong khi bọn trẻ vui vẻ cho marmot ăn.

“Không ngờ khi tôi sơ ý, một con marmot không những tha đồ ăn trong túi mà còn lôi luôn chìa khóa xe xuống hang ngay trước mắt cả gia đình”, chị nói.

Sau nhiều nỗ lực dùng gậy khều bất thành, nhóm du khách phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân làng. Hàng chục người, từ tình nguyện viên du lịch đến người dân, đã cùng nhau tổ chức “đào hầm” và “tìm kiếm toàn diện” để lấy lại chìa khóa.

“Họ không ngừng nghĩ cách, còn gọi cả người chăn nuôi địa phương đến hỗ trợ. Họ thử dùng nam châm mạnh, dây thép và nhiều dụng cụ khác. Cuối cùng, đến trưởng thôn và bí thư chi bộ cũng tham gia”, chị Phương kể lại.

“Chiến dịch tìm kiếm” diễn ra liên tục từ 15h chiều. Mãi đến 19h tối cùng ngày, họ đã thành công lôi được chìa khóa ra khỏi hang sau 4 tiếng kiên trì, nhờ dùng nam châm mạnh.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu chuột marmot ở huyện Lý Đường gây rắc rối. Trước đó hồi tháng 7, một con marmot từng tha mất chiếc camera thể thao DJI Action 4 của du khách, nhưng đáng tiếc, lần đó chiếc máy ảnh lại không được tìm thấy.

Sau các sự cố này, chính quyền địa phương khuyến cáo khách du lịch không nên cho marmot ăn vì tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh và bị cắn gây nhiễm trùng.

Câu chuyện này nhanh chóng “gây sốt” mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người thích thú.

“Chắc con marmot đang trong hang quay video: Xin chào mọi người, hôm nay tôi mới tậu được một chiếc xe hơi!”, một người dùng bình luận. Một người khác đùa rằng: “Có camera thể thao rồi lại thêm chìa khóa xe, marmot sắp mở vlog du lịch đến nơi”.


*********

Người Ukraine thất vọng với hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Nhiều người dân Ukraine bày tỏ thất vọng khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga kết thúc mà không có bước đột phá nào nhằm chấm dứt chiến sự.

Pavlo Nebroev, cư dân thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, đã thức đến nửa đêm 15/8 để chờ cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tại họp báo, ông Trump đánh giá Mỹ và Nga đã đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào.

"Kết quả không ngoài dự đoán của tôi. Tôi cho rằng đây là thắng lợi ngoại giao lớn cho ông Putin", Nebroev cho hay.

Ông Trump đã tổ chức màn đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị với người đồng cấp Putin, trong đó có nhiều ngoại lệ so với quy tắc ngoại giao thông thường, khác hẳn với cách đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung ở Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, thành phố Anchorage, bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump sau cuộc họp báo chung ở bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Nebroev phẫn nộ vì Ukraine không được mời dự hội nghị và coi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga là sự kiện lãng phí thời gian. "Đây là cuộc họp vô ích. Các vấn đề liên quan đến Ukraine nên được giải quyết với Ukraine, với sự tham gia của người dân và Tổng thống Ukraine", anh nói thêm.

Olya Donik, 36 tuổi, bày tỏ không ngạc nhiên khi hội nghị không đưa tới thỏa thuận nào. "Mọi thứ kết thúc mà chẳng mang lại kết quả gì. Thôi được rồi, chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống của mình ở Ukraine vậy", cô nói.

Nga và Ukraine vẫn tập kích lẫn nhau trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.

Iryna Derkach, nhiếp ảnh gia 50 tuổi, nói rằng Kharkov vẫn bị pháo kích hàng ngày, người dân không cảm nhận được thay đổi nào từ cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ. "Chúng tôi tin vào chiến thắng và biết sẽ đến ngày chiến thắng, nhưng chỉ Chúa mới biết chính xác ai sẽ mang lại chiến thắng đó. Ai cũng tập trung vào công việc của mình và không quá chú ý đến những gì ông Trump đang làm", bà nói.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Ông cũng nói rằng cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được sắp xếp.

Tuy nhiên, Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, sau đó nói rằng vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa được thảo luận và ông cũng không biết khi nào Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Mỹ sẽ gặp lại nhau.

Tổng thống Zelensky hôm nay thông báo sẽ gặp Tổng thống Trump tại thủ đô Washington vào ngày 18/8 để thảo luận tất cả những chi tiết liên quan đến chấm dứt chiến sự.

Huyền Lê (Theo AFP)


***********

Nổ nhà máy làm thuốc súng, đạn ở Nga, gần 150 người thương vong

Thống đốc vùng Ryazan của Nga đã tuyên bố để tang một ngày, với nghi thức treo cờ rủ trên toàn vùng.

Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là ghi lại vụ nổ nhà máy ở vùng Ryazan, Nga - Ảnh: TIMES OF INDIA/MASH

Theo Hãng tin Reuters và TTXVN, trong thông báo cập nhật ngày 16-8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết liên quan đến vụ nổ tại nhà máy ở vùng Ryazan (phía tây Nga) trước đó một ngày, số người thiệt mạng đã tăng lên 11 người và số người bị thương lên tới 130 người.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông tin hàng trăm lính cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ, cách thủ đô Matxcơva khoảng 320km về phía đông nam.

Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov đã tuyên bố để tang một ngày, với nghi thức treo cờ rủ trên toàn vùng.

Trước đó, Thống đốc Malkov cho hay sự cố bắt nguồn từ vụ hỏa hoạn bên trong một nhà xưởng của nhà máy này.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đã được thiết lập tại hiện trường, huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa. 

Sau đó, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo khoảng 350 nhân viên cứu hộ và chuyên gia ứng cứu khẩn cấp cùng hơn 80 phương tiện chuyên dụng tham gia khắc phục hậu quả.

Một số hãng truyền thông Nga đưa tin vụ nổ có thể do thuốc súng bắt lửa tại nhà máy thuốc súng và đạn dược Elastik.

Năm 2021, một vụ nổ cũng tại nhà máy trên đã khiến 17 người thiệt mạng.


*************

Ông Trump sẽ tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18-8

Tổng thống Trump xác nhận sẽ gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 18-8, nhấn mạnh mục tiêu sẽ chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine bằng một hiệp định hòa bình.

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky cùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan) hôm 25-6 - Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 16-8, Tổng thống Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào chiều ngày 18-8 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, sau khi ông tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

"Tổng thống Zelensky sẽ tới Phòng Bầu dục vào chiều ngày 18-8. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp với Tổng thống Putin. Điều này có thể cứu sống hàng triệu người", ông tuyên bố.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump nhấn mạnh cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến "kinh hoàng" giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi tới một hiệp định hòa bình, chứ không chỉ dừng lại ở một hiệp định ngừng bắn. Theo ông, những thỏa thuận ngừng bắn như vậy rất khó để duy trì.

Trong khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska để tìm cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine, thì ở Ukraine, giao tranh giữa lực lượng Kiev và Matxcơva vẫn diễn ra dữ dội.

Đài CNN dẫn lời quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi quân Nga khỏi một số khu vực xung quanh trung tâm chiến lược Pokrovsk trong những ngày gần đây.

Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của họ đã "ngăn chặn bước tiến của đối phương trong ba ngày qua" và tiêu diệt gần 300 binh sĩ Nga. 

Trong khi đó, các hoạt động ổn định ở hướng Dobropillia - thị trấn nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine tại Pokrovsk - vẫn đang được tiếp tục. Viện Nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định quân đội Nga đang cố gắng tái triển khai lực lượng để tận dụng bước tiến gần Dobropillia nhưng chưa thành công.

Tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, lực lượng Ukraine đang chịu áp lực lớn, với khoảng ba phần tư vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát.

Trên không, lực lượng không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã phóng 85 máy bay không người lái (drone) Shahed và một tên lửa đạn đạo trong đêm, khiến 4 người thiệt mạng tại 12 địa điểm. Lực lượng Kiev cho biết họ đã bắn hạ thành công 61 drone.

Tuy nhiên, tổng số vụ tấn công bằng drone của Nga trong nửa đầu tháng 8 (1.140 vụ) đã giảm mạnh so với 3.976 vụ chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 7, theo số liệu được phía Ukraine công bố.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 29 drone của Ukraine, trong đó 10 chiếc bị chặn ở vùng Rostov.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 17 tháng 8 -2025 :

xxxx

trumvayco-langHo
************

Tin tức thế giới 17-8: Nga đòi vùng Donbass đổi lấy hòa bình; Thượng đỉnh 3 bên cuối tuần sau?

TRẦN PHƯƠNG

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump tính sắp xếp gặp ông Zelensky và ông Putin vào ngày 23-8

Đài CNN đưa tin trong điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska ngày 16-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ bảy tuần tới, ngày 23-8. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ bắt tay vào việc sắp xếp cuộc gặp này nếu cuộc đàm phán tại Nhà Trắng với ông Zelensky diễn ra tốt đẹp. 

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận nhiều lãnh đạo châu Âu cũng được mời tới cuộc đàm phán ngày mai, nhưng vẫn chưa rõ là ai.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất thượng đỉnh ba bên nên tổ chức "càng sớm càng tốt" và tại châu Âu, "nơi các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên". 

"Đó là những vấn đề chi tiết. Chúng sẽ rõ trong những ngày tới, hoặc thậm chí là vài tuần tới", ông Merz dự báo.

Ông Putin muốn vùng Donbass của Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Cũng tại điện đàm với các nước châu Âu, ông Trump đã thuật lại các điều kiện mà ông Putin đưa ra để đạt được hòa bình với Ukraine. 

Theo các quan chức châu Âu am hiểu vấn đề, ông Trump nói rằng nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận về chuyện "trao đổi đất đai", trong đó ông kiên quyết yêu cầu Kiev từ bỏ khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. 

Đổi lại, ông Putin sẵn sàng đóng các tiền tuyến hiện tại ở phần còn lại của Ukraine, tại các khu vực Kherson và Zaporizhzhia, và sẽ không tấn công Ukraine hoặc các quốc gia châu Âu khác nữa. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho hay ông Trump dường như ủng hộ việc này.

Ngoài ra Nga vẫn giữ yêu cầu xóa bỏ "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến ở Ukraine, tức Kiev giảm quy mô quân đội, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và trở thành một quốc gia trung lập.

Tuy nhiên ông Zelensky đã bác bỏ việc rút quân khỏi Donbass trong điện đàm với ông Trump, theo Hãng tin Reuters.

Giao tranh Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn

Ukraine - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine tập luyện ở khu vực Kharkov - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine nói nước này đã ngăn các nỗ lực của Nga trong những ngày qua nhằm giành ưu thế trên chiến trường trước thượng đỉnh Alaska. 

Quân đội của Kiev ngày 16-8 tuyên bố đã đẩy lực lượng Nga lùi 2km tại vùng Sumy, nơi Matxcơva đang kiểm soát khoảng 200km2. "Chúng tôi dự đoán rằng trong những ngày tới, quân đội Nga có thể sẽ cố gắng tăng cường sức ép và tấn công vào các vị trí của Ukraine để tạo ra hoàn cảnh chính trị thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán", ông Zelensky nhận định. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 150 máy bay không người lái (drone) của Ukraine và kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở vùng Donbass, phá nhiều kho vũ khí và drone của Kiev.

Bão Erin tấn công vùng Caribbean

Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cập nhật bão Erin đã mạnh lên thành bão cấp 5, gây ra mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét và lở đất tại nhiều khu vực ở vùng Caribbean. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương và được dự báo sẽ rất dữ dội. 

Theo NHC, cảnh báo lũ quét đã được ban hành tại Saint Thomas và Saint John ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Campuchia nói Thái Lan dàn dựng video bằng chứng cài mìn

Ukraine - Ảnh 3.

Campuchia nói hình ảnh cài mìn ở biên giới là do Thái Lan dàn dựng - Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times dẫn lời Cơ quan Hỗ trợ nạn nhân và xử lý bom mìn Campuchia nói rằng đoạn video do quân đội Thái Lan tung ra cho thấy binh lính Campuchia lén cài mìn ở khu vực biên giới là "dàn dựng để đổ lỗi cho Campuchia".

Trong khi đó, tờ The Nation của Thái Lan đưa tin quân đội Thái Lan đã trình bằng chứng lên các nhà ngoại giao quốc tế để bác bỏ tuyên bố của Campuchia rằng các quả mìn mới phát hiện gần đây là tàn tích cũ hoặc là một "sự dàn dựng".

Đình công khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy ở Canada

Ngày 16-8, chính phủ Canada đã can thiệp vào để chấm dứt cuộc đình công của phi hành đoàn Hãng Air Canada, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và ảnh hướng 130.000 hành khách. 

Hãng hàng không lớn nhất Canada đã ngừng mọi hoạt động sau khi khoảng 10.000 tiếp viên hàng không bắt đầu đình công do tranh chấp tiền lương.

Bộ trưởng Chính sách lao động Canada Patty Hajdu đã dẫn một điều khoản pháp lý nhằm chấm dứt cuộc đình công và buộc cả hai bên phải tham gia vào quá trình phân xử trọng tài. Dù vậy, Air Canada có thể vẫn mất từ 5 - 10 ngày để khôi phục các dịch vụ thường lệ.

Động đất rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia

Một trận động đất mạnh 5,7 độ xảy ra ở Sulawesi, Indonesia, rạng sáng 17-8. Theo Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ), tâm chấn nằm ở độ sâu 10km. 

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và chính quyền đang theo dõi tình hình. Một tháng trước, động đất mạnh 6,8 độ cũng làm rung chuyển tỉnh Maluku của nước này, tuy nhiên không gây ra sóng thần.

Chiến đấu với bà hỏa

Tin tức thế giới 17-8: Ông Trump muốn thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine cuối tuần sau - Ảnh 4.

Một người dân dùng cành cây để dập lửa cháy rừng tại làng Veiga das Meas, thuộc thành phố Villardevos, tây bắc Tây Ban Nha, ngày 16-8. Cháy rừng tại nước này đã bước sang tuần thứ ba trong tình trạng báo động nắng nóng nghiêm trọng - Ảnh: AFP


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Independent) – Giới chuyên gia : Tổng thống Nga "chiến thắng" trong thượng đỉnh Putin - Trump tại Alaska. Nhiều nhà phân tích, kể cả trên Fox News, cho rằng tổng thống Mỹ có vẻ bị lép vế trước đồng nhiệm Nga. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton thì cho rằng Vladimir Putin đã "chiến thắng rõ ràng", mặc dù Donald Trump "không thua". Phát biểu trên CNN, John Bolton nhận định Donald Trump "không đạt được gì ngoài việc lên kế hoạch cho những cuộc gặp tiếp theo", trong khi Vladimir Putin "đã tiến một bước dài trong việc khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ", vốn là mục tiêu chính của chủ nhân điện Kremlin. 

(AFP) – Mỹ đề nghị Ukraina cũng được hưởng điều khoản 5 trong NATO, bảo đảm an ninh cho quốc gia này trong trường hợp bị tấn công, cho dù Ukraina không là thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Một nguồn tin ngoại giao xin được giấu tên hôm 16/08/2025 cho biết « trên nguyên tắc », tổng thống Nga chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã đề cập đến việc này trong cuộc điện đàm với ông Zelensky sáng nay. Nhưng không ai biết một cách chi tiết điều khoản 5 ấy sẽ được thực hiện ra sao, và vì sao Putin lại chấp thuận, khi biết rằng Nga luôn cực lực chống đối việc Ukraina gia nhập NATO và được hưởng các quy chế bảo đảm an ninh như các thành viên của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

(AFP) – Châu Âu sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho thượng đỉnh 3 bên Nga-Mỹ- Ukraina và kêu gọi duy trì áp lực với Matxcơva. Trong thông cáo chung ngày 16/08/2025 các lãnh đạo Châu Âu cho biết như trên. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, thủ tướng Anh, Đức và tổng thống Pháp… có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo đã đặt bút ký bản thông cáo này. Các bên một lần nữa đã nhấn mạnh là những quyết định về lãnh thổ Ukraina phải do quốc gia này định đoạt. Các giới chức châu Âu và Anh Quốc sáng nay đã điện đàm cả với nguyên thủ Hoa Kỳ và tổng thống Ukraina.  

(Reuters) – Melania Trump gửi bức thư cá nhân tới Vladimir Putin nói về tình cảnh của trẻ em ở Ukraina và Nga. Bức thư của Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến các vụ bắt cóc trẻ em liên quan đến chiến tranh ở Ukraina. Tổng thống Donald Trump đã trao bức thư này cho đồng nhiệm Nga trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào hôm 15/08/2025. Ukraina coi những vụ bắt cóc này là tội ác chiến tranh, trong khi Nga lập luận rằng đang bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương.

(Bloomberg) – Khủng hoảng địa ốc tại Trung Quốc tiếp diễn. Hãng tin Mỹ Bloomberg báo động, tất cả các biện pháp của chính quyền Bắc Kinh nhằm vực dậy một lĩnh vực chiếm đến gần 1/3 GDP, dường như không mang lại những kết quả mong đợi. Ở các cấp trung ương và địa phương, các giới chức liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích người tiêu dùng mua nhà, hạ lãi suất chỉ đạo của ngân hàng và nới lỏng các điều khoản cấp tín dụng địa ốc. Nhưng thị trường bất động sản của Trung Quốc vẫn đóng băng.

(AFP) – Ngoại trưởng Trung Quốc công du Ấn Độ khởi động lại giao thương tại biên giới. Ông Vương Nghị công du Ấn Độ từ ngày 18 đến 20/08/2025 tham dự cuộc họp lần thứ 24 giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề thương mại ở biên giới Ấn -Trung, chính xác hơn là qua đường biên giới trên dãy núi Himalaya. Các hoạt động đã bị đóng băng từ 2020 khi nổ ra giao tranh, làm 20 quân nhân Ấn Độ và 4 người lính Trung Quốc tử vong. Ấn Độ - Trung Quốc có chung đường biên giới 3.500 km và tại một số địa điểm, thường xuyên xảy đụng độ giữa hai nước.

(Reuters) – Trump dọa đánh thuế Trung Quốc vì mua dầu của Nga. Phát biểu hôm 15/08/2025, tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng « hai hay ba tuần nữa » sẽ xem xét việc đánh thuế nhắm vào một số quốc gia đang nhập khẩu dầu hỏa của Nga. Hai khách hàng lớn nhất mua vào năng lượng của Matxcơva hiện nay là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuần trước, Nhà Trắng đã đánh thuế thêm 25 % hàng Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ vì lý do New Delhi tiếp tục mua dầu hỏa của Nga. Tuy nhiên, Donald Trump chưa dám ra tay với Trung Quốc.

 (AFP) – Pakistan : Mưa lớn do gió mùa gây ra lũ quét khiến ít nhất 344 người thiệt mạng trong vòng 48 giờ qua. Tính đến hôm nay 16/08/2025, tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 328 người chết, chủ yếu do lũ quét và sập nhà. Ngoài ra, còn có 11 người chết ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, 5 người ở Gilgit-Baltistan và 5 người khác, bao gồm 2 phi công, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng cứu trợ do thời tiết xấu. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể và hỗ trợ người dân, nhưng gặp khó khăn do đường bị sạt lở và mưa không ngớt. Một số khu vực đã được liệt vào diện "vùng  thảm họa". Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn và kêu gọi người dân đề phòng. 

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Gần 1.800 người chết kể từ cuối tháng 5 ở dải Gaza khi chờ nhận viện trợ nhân đạo. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho vùng lãnh thổ Palestine, hôm qua 15/08/2025, cho biết đã có ít nhất 1.760 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu do các cuộc tấn công của quân đội Israel gần các điểm phân phát hàng cứu trợ. Riêng hôm qua, đã có thêm 38 người chết, trong đó có 12 người đang chờ nhận viện trợ. Quân đội Israel cho biết đang tấn công tổ chức Hamas và tìm cách giảm thiểu thiệt hại nhân mạng. Nhà nước Do Thái đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế về chiến dịch đáp trả Hamas, đã khiến 61.827 người ở Gaza thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.


************

Ông Hun Manet hoan nghênh kết quả cuộc họp biên giới Campuchia - Thái Lan

Việt Dũng

Theo Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức cuộc họp bất thường của RBC trong ngày 16/8. Cuộc họp được chủ trì bởi tướng Uy Hieng - Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia, và tướng Aphichat Sapprasert - chỉ huy Bộ Tư lệnh Biên phòng Thái Lan.

Sau cuộc họp, Campuchia và Thái Lan đã thống nhất việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu và đơn vị dọc biên giới, cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn đạt được vào ngày 28/7. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thành lập Nhóm Điều phối chung nhằm tăng cường trao đổi thông tin biên giới, giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.

16082536 khmer.jpg
Quan chức Campuchia và Thái Lan trong cuộc họp RBC. Ảnh: Khmer Times

Phía Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt động rà phá bom mìn dọc biên giới, nhưng cho rằng quá trình này phụ thuộc vào việc lệnh ngừng bắn có được thực hiện đầy đủ hay không. Phnom Penh cũng cảnh báo rằng các hành động như lắp đặt hàng rào dây thép gai hay phát tán thông tin sai lệch có thể "vô tình" làm gia tăng căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đã khẳng định cam kết với các giải pháp hòa bình và kêu gọi Campuchia hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn, và trấn áp lừa đảo trực tuyến.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên tiếng hoan nghênh nội dung thảo luận tại cuộc họp RBC, khẳng định hai nước đã đạt được nhiều "tiến triển tích cực".


********************

Cả làng đào bới 4 tiếng tìm chìa khóa xe cho du khách do bị chuột tha

CÔNG KHẢI

Một chuyến du lịch ở tây nam Trung Quốc bất ngờ biến thành màn “săn kho báu” kỳ lạ khi một con chuột marmot "cuỗm" chìa khóa xe của du khách, khiến cả làng phải hợp sức đào bới để tìm lại.

du khách - Ảnh 1.

Sự cố chuột marmot tha mất chìa khóa xe hơi của du khách khiến cộng đồng mạng Trung Quốc thích thú - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post, ngày 3-8 tại thị trấn Genie (huyện Lý Đường, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), một con chuột marmot - hay còn gọi là sóc đất - đã ngoạm chìa khóa xe của du khách rồi chui thẳng xuống hang.

Sự việc do một du khách có biệt danh “Dog Brother” kể lại. Khi đó, anh đang cùng bạn bè dừng chân khám phá khu vực thì xảy ra vụ việc.

Chị Phương, một thành viên trong nhóm, cho biết họ đã đến gần hang marmot, nơi có nhiều con đang ló ra tìm thức ăn. Con chị, vì thích thú trước cảnh tượng này, đã lấy trái cây và đồ ăn vặt từ xe để cho chúng ăn.

Họ bỏ chung đồ ăn, trái cây, một chiếc điện thoại và chìa khóa xe vào túi đặt gần đó, trong khi bọn trẻ vui vẻ cho marmot ăn.

“Không ngờ khi tôi sơ ý, một con marmot không những tha đồ ăn trong túi mà còn lôi luôn chìa khóa xe xuống hang ngay trước mắt cả gia đình”, chị nói.

Sau nhiều nỗ lực dùng gậy khều bất thành, nhóm du khách phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân làng. Hàng chục người, từ tình nguyện viên du lịch đến người dân, đã cùng nhau tổ chức “đào hầm” và “tìm kiếm toàn diện” để lấy lại chìa khóa.

“Họ không ngừng nghĩ cách, còn gọi cả người chăn nuôi địa phương đến hỗ trợ. Họ thử dùng nam châm mạnh, dây thép và nhiều dụng cụ khác. Cuối cùng, đến trưởng thôn và bí thư chi bộ cũng tham gia”, chị Phương kể lại.

“Chiến dịch tìm kiếm” diễn ra liên tục từ 15h chiều. Mãi đến 19h tối cùng ngày, họ đã thành công lôi được chìa khóa ra khỏi hang sau 4 tiếng kiên trì, nhờ dùng nam châm mạnh.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu chuột marmot ở huyện Lý Đường gây rắc rối. Trước đó hồi tháng 7, một con marmot từng tha mất chiếc camera thể thao DJI Action 4 của du khách, nhưng đáng tiếc, lần đó chiếc máy ảnh lại không được tìm thấy.

Sau các sự cố này, chính quyền địa phương khuyến cáo khách du lịch không nên cho marmot ăn vì tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh và bị cắn gây nhiễm trùng.

Câu chuyện này nhanh chóng “gây sốt” mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người thích thú.

“Chắc con marmot đang trong hang quay video: Xin chào mọi người, hôm nay tôi mới tậu được một chiếc xe hơi!”, một người dùng bình luận. Một người khác đùa rằng: “Có camera thể thao rồi lại thêm chìa khóa xe, marmot sắp mở vlog du lịch đến nơi”.


*********

Người Ukraine thất vọng với hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Nhiều người dân Ukraine bày tỏ thất vọng khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga kết thúc mà không có bước đột phá nào nhằm chấm dứt chiến sự.

Pavlo Nebroev, cư dân thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, đã thức đến nửa đêm 15/8 để chờ cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tại họp báo, ông Trump đánh giá Mỹ và Nga đã đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào.

"Kết quả không ngoài dự đoán của tôi. Tôi cho rằng đây là thắng lợi ngoại giao lớn cho ông Putin", Nebroev cho hay.

Ông Trump đã tổ chức màn đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị với người đồng cấp Putin, trong đó có nhiều ngoại lệ so với quy tắc ngoại giao thông thường, khác hẳn với cách đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung ở Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, thành phố Anchorage, bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump sau cuộc họp báo chung ở bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Nebroev phẫn nộ vì Ukraine không được mời dự hội nghị và coi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga là sự kiện lãng phí thời gian. "Đây là cuộc họp vô ích. Các vấn đề liên quan đến Ukraine nên được giải quyết với Ukraine, với sự tham gia của người dân và Tổng thống Ukraine", anh nói thêm.

Olya Donik, 36 tuổi, bày tỏ không ngạc nhiên khi hội nghị không đưa tới thỏa thuận nào. "Mọi thứ kết thúc mà chẳng mang lại kết quả gì. Thôi được rồi, chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống của mình ở Ukraine vậy", cô nói.

Nga và Ukraine vẫn tập kích lẫn nhau trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.

Iryna Derkach, nhiếp ảnh gia 50 tuổi, nói rằng Kharkov vẫn bị pháo kích hàng ngày, người dân không cảm nhận được thay đổi nào từ cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ. "Chúng tôi tin vào chiến thắng và biết sẽ đến ngày chiến thắng, nhưng chỉ Chúa mới biết chính xác ai sẽ mang lại chiến thắng đó. Ai cũng tập trung vào công việc của mình và không quá chú ý đến những gì ông Trump đang làm", bà nói.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Ông cũng nói rằng cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được sắp xếp.

Tuy nhiên, Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, sau đó nói rằng vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa được thảo luận và ông cũng không biết khi nào Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Mỹ sẽ gặp lại nhau.

Tổng thống Zelensky hôm nay thông báo sẽ gặp Tổng thống Trump tại thủ đô Washington vào ngày 18/8 để thảo luận tất cả những chi tiết liên quan đến chấm dứt chiến sự.

Huyền Lê (Theo AFP)


***********

Nổ nhà máy làm thuốc súng, đạn ở Nga, gần 150 người thương vong

Thống đốc vùng Ryazan của Nga đã tuyên bố để tang một ngày, với nghi thức treo cờ rủ trên toàn vùng.

Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là ghi lại vụ nổ nhà máy ở vùng Ryazan, Nga - Ảnh: TIMES OF INDIA/MASH

Theo Hãng tin Reuters và TTXVN, trong thông báo cập nhật ngày 16-8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết liên quan đến vụ nổ tại nhà máy ở vùng Ryazan (phía tây Nga) trước đó một ngày, số người thiệt mạng đã tăng lên 11 người và số người bị thương lên tới 130 người.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông tin hàng trăm lính cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ, cách thủ đô Matxcơva khoảng 320km về phía đông nam.

Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov đã tuyên bố để tang một ngày, với nghi thức treo cờ rủ trên toàn vùng.

Trước đó, Thống đốc Malkov cho hay sự cố bắt nguồn từ vụ hỏa hoạn bên trong một nhà xưởng của nhà máy này.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đã được thiết lập tại hiện trường, huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa. 

Sau đó, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo khoảng 350 nhân viên cứu hộ và chuyên gia ứng cứu khẩn cấp cùng hơn 80 phương tiện chuyên dụng tham gia khắc phục hậu quả.

Một số hãng truyền thông Nga đưa tin vụ nổ có thể do thuốc súng bắt lửa tại nhà máy thuốc súng và đạn dược Elastik.

Năm 2021, một vụ nổ cũng tại nhà máy trên đã khiến 17 người thiệt mạng.


*************

Ông Trump sẽ tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18-8

Tổng thống Trump xác nhận sẽ gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 18-8, nhấn mạnh mục tiêu sẽ chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine bằng một hiệp định hòa bình.

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky cùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan) hôm 25-6 - Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 16-8, Tổng thống Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào chiều ngày 18-8 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, sau khi ông tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

"Tổng thống Zelensky sẽ tới Phòng Bầu dục vào chiều ngày 18-8. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp với Tổng thống Putin. Điều này có thể cứu sống hàng triệu người", ông tuyên bố.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump nhấn mạnh cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến "kinh hoàng" giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi tới một hiệp định hòa bình, chứ không chỉ dừng lại ở một hiệp định ngừng bắn. Theo ông, những thỏa thuận ngừng bắn như vậy rất khó để duy trì.

Trong khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska để tìm cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine, thì ở Ukraine, giao tranh giữa lực lượng Kiev và Matxcơva vẫn diễn ra dữ dội.

Đài CNN dẫn lời quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi quân Nga khỏi một số khu vực xung quanh trung tâm chiến lược Pokrovsk trong những ngày gần đây.

Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của họ đã "ngăn chặn bước tiến của đối phương trong ba ngày qua" và tiêu diệt gần 300 binh sĩ Nga. 

Trong khi đó, các hoạt động ổn định ở hướng Dobropillia - thị trấn nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine tại Pokrovsk - vẫn đang được tiếp tục. Viện Nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định quân đội Nga đang cố gắng tái triển khai lực lượng để tận dụng bước tiến gần Dobropillia nhưng chưa thành công.

Tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, lực lượng Ukraine đang chịu áp lực lớn, với khoảng ba phần tư vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát.

Trên không, lực lượng không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã phóng 85 máy bay không người lái (drone) Shahed và một tên lửa đạn đạo trong đêm, khiến 4 người thiệt mạng tại 12 địa điểm. Lực lượng Kiev cho biết họ đã bắn hạ thành công 61 drone.

Tuy nhiên, tổng số vụ tấn công bằng drone của Nga trong nửa đầu tháng 8 (1.140 vụ) đã giảm mạnh so với 3.976 vụ chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 7, theo số liệu được phía Ukraine công bố.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 29 drone của Ukraine, trong đó 10 chiếc bị chặn ở vùng Rostov.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm