Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 18 tháng 8 -2025 :

xxx

TinPu-chia cat U
**********

Tin tức thế giới 18-8: Hôm nay ông Trump gặp ông Zelensky; Nga nói cũng cần được bảo đảm an ninh

BÌNH AN

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ ngày 28-2 năm nay - Ảnh: AFP

Hôm nay ông Zelensky sẽ gặp ông Trump tại Washington D.C

Ngày 17-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng mục tiêu của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C trong ngày 18-8 (giờ địa phương) sẽ là thể hiện một "mặt trận thống nhất" giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu, theo Hãng tin Reuters.

"Nếu hôm nay chúng ta thể hiện sự yếu đuối trước Nga , tức là chúng ta đang tạo tiền đề cho các cuộc xung đột trong tương lai" - ông nói.

Tổng thống Macron cũng sẽ tham gia cuộc họp tại Washington D.C cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và một số lãnh đạo châu Âu khác. 

Ông Macron thông tin thêm các đồng minh của Kiev trong cuộc họp vào ngày 17-8 của "liên minh tự nguyện" đã bày tỏ mong muốn có một nền hòa bình mạnh mẽ, lâu dài ở Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng.

Phát biểu cùng bà Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng Nga cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine: "Những gì Tổng thống Trump nói về bảo đảm an ninh quan trọng với tôi hơn nhiều so với suy nghĩ của (Tổng thống Nga) Putin, bởi vì ông Putin sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm an ninh nào".

Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó đã hoan nghênh quyết định của Washington về việc đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine.  Ông chia sẻ trên mạng xã hội rằng lời đề nghị của Mỹ về bảo đảm an ninh là "mang tính lịch sử".

Ông Macron cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ yêu cầu Mỹ làm rõ nước này sẵn sàng đóng góp vào các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine "ở mức độ nào" trong thỏa thuận hòa bình.

Nga: Matxcơva cũng cần được bảo đảm an ninh như Kiev

Đầu ngày 18-8, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov tuyên bố Nga đồng ý rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai về Ukraine cũng phải bao gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng Matxcơva cũng cần có những bảo đảm an ninh đáng tin cậy, theo Hãng tin Reuters.

"Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cần mang lại những bảo đảm hoặc cam kết an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều đó. Nhưng Matxcơva cũng có quyền kỳ vọng rằng mình sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả" - ông Ulyanov nêu trên nền tảng X.

500.000 người biểu tình ở Tel Aviv

Theo Hãng tin AFP, hàng chục ngàn người biểu tình đã tập trung tại TP Tel Aviv (Israel) vào tối 17-8 để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin.

Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát vào tháng 10-2023. Đây cũng là cao trào của một ngày biểu tình trên toàn quốc và tổng đình công nhằm gây sức ép buộc Chính phủ Israel chấm dứt chiến dịch quân sự.

Trump - Ảnh 2.

Người dân biểu tình tại Tel Aviv, Israel vào ngày 17-8 - Ảnh: AFP

"Hãy đưa tất cả họ về nhà! Hãy chấm dứt chiến tranh!" - đám đông hô vang khi tập trung tại "Quảng trường con tin" ở Tel Aviv.

Diễn đàn gia đình cá con tin và người mất tích, đơn vị khởi xướng ngày biểu tình, ước tính có khoảng 500.000 người tham gia cuộc biểu tình vào buổi tối tại Tel Aviv.

Lật thuyền ở Nigeria, hơn 40 người mất tích

Theo Hãng tin Reuters, hơn 40 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 50 người đến một khu chợ nổi tiếng ở bang Sokoto, tây bắc Nigeria, bị lật vào ngày 17-8.

Hành khách đang trên đường đến khu chợ nông sản Goronyo thì thuyền bất ngờ bị lật. Mười người đã được cứu sống.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEMA) cho biết họ đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ để triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích.

Tây Ban Nha đối mặt 20 đám cháy rừng lớn, phải triển khai thêm binh sĩ

Nắng nóng gay gắt đã cản trở nỗ lực dập tắt 20 đám cháy rừng lớn trên khắp Tây Ban Nha vào ngày 17-8, buộc chính phủ nước này phải điều động thêm 500 binh sĩ thuộc đơn vị khẩn cấp quân sự để hỗ trợ công tác chữa cháy, theo Hãng tin Reuters.

Tại vùng Galicia ở tây bắc nước này, một số đám cháy đã hợp nhất thành một đám cháy lớn, buộc phải đóng các tuyến đường cao tốc và dịch vụ đường sắt dẫn vào khu vực này.

Khu vực Nam Âu đang trải qua một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Chỉ riêng trong tuần qua, các đám cháy ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 3 người và thiêu rụi khu vực rộng hơn 115.000 ha, trong khi nước láng giềng Bồ Đào Nha cũng đang vật lộn với nhiều đám cháy lan rộng.

Mưa lũ khiến ít nhất 344 người chết, 150 người mất tích ở Pakistan

Ngày 17-8, các nhân viên cứu hộ Pakistan đã đào bới những ngôi nhà bị chôn vùi dưới những tảng đá khổng lồ khi họ tìm kiếm người sống sót sau trận lũ quét khiến ít nhất 344 người thiệt mạng, với hơn 150 người vẫn còn mất tích, theo Hãng tin AFP.

Mưa như trút nước trên khắp nước này những ngày qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, cuốn trôi các làng mạc và khiến nhiều cư dân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hầu hết số người thiệt mạng, 317 người, được ghi nhận ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi những trận mưa có thể sẽ còn dữ dội hơn trong những ngày tới.

Vui tết độc lập

Tin tức thế giới 18-8: - Ảnh 1.

Những người tham gia trò chơi đang cố gắng leo lên đỉnh cột mỡ để giành giải thưởng trong cuộc thi Panjat Pinang, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Indonesia, tại Ancol, Jakarta, ngày 17-8-2025. (Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(RFI) - Mỹ : TT Donald Trump dự định di dời người vô gia cư khỏi Washington. Nhiều tổ chức cho biết ban đêm ở Washington có gần 900 người ngủ trên đường phố. Từ Mỹ, thông tín viên Loubna Anaki hôm nay 17/08/2025 cho biết là trong công viên dọc theo bờ sông Potomac, tại thủ đô Washington, những chiếc xe ủi được điều đến phá những lều trại của người vô gia cư. Chiến dịch được triển khai theo lệnh của tổng thống Donald Trump. Ông Trump nói muốn « trả lại vẻ đẹp cho Washington », và đối với ông để làm được điều đó thì đặc biệt cần di dời người vô gia cư khỏi thủ đô. Quyết định của ông Trump khiến nhiều người dân phẫn nộ. Nhà Trắng cho biết những người bị di dời được thu xếp chỗ ngủ tại một trung tâm đón tiếp, hoặc một chỗ trong trung tâm cai nghiện, hoặc một vé xe bus để đi đến một thành phố khác. Nếu từ chối, họ sẽ bị bắt giữ.

(AFP) - Một cựu dân biểu Hồng Kông ủng hộ dân chủ được Úc cho phép tị nạn. Ted Hui, một gương mặt điển hình trong phong trào dân chủ ở Hồng Kông, sống lưu vong ở Adélaïde, miền nam Úc, và bị chính quyền Hồng Kông truy nã từ năm 2023. Cảnh sát Hồng Kong cũng treo giải thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông (110.000 euro) cho ai cung cấp thông tin để bắt được ông. Hôm qua 16/08/2025, trên Facebook, Ted Hui cho biết vợ con và cha mẹ ông cũng được hưởng quy chế tị nạn. Chính quyền Hồng Kông chưa bình luận về thông tin này, nhưng một phát ngôn viên hôm qua khẳng định những ai đã ra đi không nên nghĩ rằng họ có thể trốn thoát « trách nhiệm hình sự ».

(AFP) - Tây Ban Nha : Quân đội được huy động cứu hỏa trong bối cảnh miền tây bắc và miền tây bị tàn phá nặng nề. Gần 3.500 quân nhân của đơn vị khẩn cấp quân sự được triển khai. Nắng nóng cao độ ở Tây Ban Nha bước sang tuần thứ ba khiến tình hình thêm phức tạp. Hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hôm nay 17/08/2025, thủ tướng Pedro Sánchez đến thị sát 2 nơi xảy ra cháy rừng, là Galice (16.000 ha bị thiêu rụi) và Leon (nơi lửa tàn phá gần 38 000 ha). Cơ quan Khí tượng cho biết khói từ các vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lan đến Vương quốc Anh vào thứ Năm và đến cuối tuần này vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều vùng của Anh. Từ đầu năm đến nay, lửa đã thiêu rụi hơn 157.000 ha đất đai thực vật của Tây Ban Nha.

(AP) - Quân đội Miến Điện oanh kích Mogok, kinh đô của ngành khai thác đá quý, làm 21 người chết. Theo các phương tiện truyền thông địa phương hôm 16/08/2025, vụ oanh kích đã xảy ra hai ngày trước đó tại Shwegu, thuộc thị trấn Mogok, miền trung Miến Điện. Mogok cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai đất nước hơn 100 km về phía đông bắc. Đây cũng là « trung tâm khai thác hồng ngọc » và do lực lượng sắc tộc vũ trang Ta’ang kiểm soát từ tháng 07/2024.

(AFP) - Bầu cử tổng thống tại Bolivia, cánh hữu có triển vọng giành thắng lợi. Hôm nay 17/08/2025, khoảng 8 triệu cử tri quốc gia Nam Mỹ này bầu lại tổng thống. Sau 2 thập niên Bolivia do cánh tả điều hành, các thăm dò cho thấy hiện tại hai ứng cử viên cánh hữu và trung hữu đang dẫn đầu cuộc đua. Các ông Jorge "Tuto" Quiroga, 65 tuổi và Samuel Doria Medina, 66 tuổi, có thể sẽ đối đầu ở vòng hai. Bolivia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, lạm phát đạt ngưỡng 25%.

(Yonhap) - Các tập đoàn công nghiệp vũ khí Hàn Quốc « lời to ». Trong 6 tháng đầu năm 2025, lãi của 5 nhà cung cấp vũ khí lớn nhất tại Hàn Quốc tăng thêm hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền này lên tới 2.300 tỷ won, tương đương với 1,65 tỷ đô la Mỹ. Năm tập đoàn công nghiệp vũ khí hàng đầu của Hàn Quốc gồm Hanwha Aerospace Co., LIG Nex1 Co., Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem Co. và Hanwha Systems Copenhagen. Thống kê được công bố hôm nay 17/08/2025.

(AP) - Mỹ học hỏi kinh nghiệm và thu hút đầu tư từ ngành đóng tàu của Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tammy Duckworth và Andy Kim hôm nay 17/08/2025 lên đường đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Mục đích chuyến đi nhằm « xem xét khả năng thành lập các liên doanh để chế tạo, sửa chữa các tàu chiến đấu cho Hải quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ». Washington muốn thu hút đầu tư vào các xưởng đóng tàu của Mỹ. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nhà đóng tàu lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới, đứng sau Trung Quốc.


************

Ông Rubio: Có khả năng Mỹ không tạo được kịch bản đảm bảo hòa bình cho Ukraine

NGỌC ĐỨC

Rubio - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng lý do loạt lãnh đạo châu Âu sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Mỹ ngày 18-8 là để bảo vệ ông Zelensky khỏi... Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vẫn có khả năng chưa có hòa bình

"Họ không đến đây ngày mai để giúp ông Zelensky khỏi bị bắt nạt. Họ đến vì chúng tôi đã làm việc với người châu Âu thời gian qua và chúng tôi đã mời họ đến", ông Rubio phát biểu trên Đài CBS ngày 17-8.

Phái đoàn châu Âu trên gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Mục đích chính của chuyến công tác châu Âu trên là cùng ông Zelensky thuyết phục ông Trump không chấp thuận các yêu cầu lãnh thổ được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại Thượng đỉnh Mỹ - Nga hôm 15-8.

Tuy nhiên, không ít nhà phân tích đã nghi ngờ sự hiện diện của các lãnh đạo châu Âu là để... "bảo kê" cho tổng thống Ukraine.

Nhận định này xuất phát từ những gì đã xảy ra trong lần cuối ông Zelensky đến Nhà Trắng. Trong cuộc gặp mặt hồi tháng 2-2025, tổng thống Ukraine đã bị ông Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance công khai chỉ trích nặng nề trước ống kính truyền hình và được cho là bị "đuổi" về.

Do đó các nhà lãnh đạo châu Âu có cơ sở để e ngại tình cảnh tương tự xảy ra nếu để tổng thống Ukraine "đơn thương độc mã" đến Mỹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS, ông Rubio khẳng định cuộc đàm phán giữa ông Trump và ông Putin đã thôi thúc tổng thống Mỹ gọi ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đến Washington.

"Tôi không nói rằng chúng ta sắp đạt được thỏa thuận hòa bình. Nhưng tôi khẳng định chúng tôi đã thấy đủ tiến triển để yêu cầu cuộc họp với Ukraine và châu Âu", ông Rubio cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ cũng một lần nữa nhắc nhở cả Matxcơva và Kiev cần đưa ra nhượng bộ để kết thúc chiến tranh. Ông nói: "Chúng ta có thể không thích, chuyện có thể không dễ chịu, khó chấp nhận. Nhưng để kết thúc chiến tranh, có những điều Nga muốn mà họ không thể có được, và có những điều Ukraine muốn mà họ sẽ không nhận được".

Trong một bài phát biểu khác với Fox News, ông Rubio cho biết đàm phán tại Alaska đã thu hẹp được các vấn đề then chốt, bao gồm: các vấn đề về lãnh thổ, đảm bảo an ninh dài hạn cho Kiev, và những liên minh quân sự nào Ukraine được phép tham gia.

Ông nhấn mạnh thêm "vẫn còn rất nhiều điều phải giải quyết", và cảnh báo vẫn có khả năng Mỹ không thể tạo được kịch bản đảm bảo hòa bình.

Ngoài ra, ngoại trưởng Mỹ còn khẳng định cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh, các lệnh trừng phạt hiện có của Mỹ đối với Nga sẽ tiếp tục và có thể được bổ sung thêm.

Ông Trump đã buộc ông Putin nhượng bộ?

Rubio - Ảnh 2.

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff - Ảnh: AFP

Chia sẻ với Đài CNN, ông Steve Witkoff, người được xem là đặc phái viên của ông Trump với ông Putin, khẳng định Washington đã buộc Nga phải nhượng bộ vấn đề lãnh thổ trong thượng đỉnh Alaska.

Ông Witkoff khẳng định: "Người Nga đã phải đưa ra một số nhượng bộ trên bàn đàm phán liên quan đến toàn bộ 5 vùng", ám chỉ các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea.

Ngoài ra, ông Witkoff cũng cho biết ông "tràn đầy hy vọng" vào "cuộc họp hiệu quả" giữa ông Trump và ông Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ngày 18-8.

Ông hé lộ một phần nội dung cuộc họp: "Mỹ có khả năng sẵn sàng đưa ra đảm bảo an ninh theo kiểu Điều 5, nhưng không phải từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà trực tiếp từ Mỹ và các nước châu Âu khác. Đây sẽ là một trong những chủ đề thảo luận vào (cuộc họp ngày 18-8)".

Điều 5 Hiến chương NATO quy định một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên khối này được xem là cuộc tấn công vào các quốc gia thành viên khác. Toàn bộ khối được phép đáp trả. Đây chính là điều khoản khiến NATO có khả năng răn đe vô cùng lớn.

Ngày 17-8, ông Trump bất ngờ viết trên mạng xã hội: "TIẾN TRIỂN LỚN VỀ NGA. HÃY THEO DÕI!", nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.


**************

Tây Ban Nha huy động gần 2.000 binh sĩ ứng phó cháy rừng diện rộng trong 1 tuần

Cẩm Lai

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông báo sẽ điều động thêm 500 binh sĩ để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp đất nước trong đợt nắng nóng kéo dài.

Lực lượng bổ sung nâng tổng số quân tham gia phòng chống cháy rừng lên hơn 1.900 người, trong đó có khoảng 1.400 binh sĩ đang làm nhiệm vụ. Quyết định này được đưa ra giữa lúc chính quyền trung ương Tây Ban Nha vẫn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đám cháy rừng.

Theo ông Alfonso Rueda, đại diện chính quyền vùng Galicia (Tây Ban Nha), lực lượng cứu hỏa hiện đang chiến đấu với 12 đám cháy lớn ở khu vực này, tất cả đều bùng phát gần thành phố Ourense.

“Nhà cửa của người dân đang bị đe dọa ở nguy cơ cao, vì vậy chúng tôi đã áp dụng lệnh phong tỏa và tổ chức sơ tán", ông Rueda cho biết. Khu vực Galicia đã phải vật lộn với ngọn lửa suốt hơn một tuần qua.

Lính cứu hỏa tại hiện trường đám cháy rừng vùng ây bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Lính cứu hỏa tại hiện trường đám cháy rừng vùng ây bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Ngôi làng Villardevos thuộc vùng Galicia, cư dân địa phương phải dập lửa theo cách thủ công là dùng xô nước vì mất điện khiến hệ thống máy bơm không thể hoạt động.

“Máy bay cứu hỏa liên tục xuất hiện trên bầu trời nhưng không bay đến đây”, ông Basilio Rodriguez, một người dân khu vực này trả lời Reuters. Một cư dân khác, bà Lorea Pascual, than thở: “Hoả hoạn khiến người dân ở đây không thể chịu đựng thêm, mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa”.

Trong vòng một tuần qua, cháy rừng đã khiến 3 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 115.000 ha. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đánh giá đây là một trong những lần cháy rừng nghiêm trọng nhất hai thập kỷ gần đây.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu (EFFIS), các vụ cháy rừng tại Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi khoảng 158.000 ha.

Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm 500 quân nhân từ lực lượng ứng phó khẩn cấp, nâng tổng số lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy lên 1.900 người.

Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm 500 quân nhân từ lực lượng ứng phó khẩn cấp, nâng tổng số lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy lên 1.900 người.

Tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, tình hình cũng nghiêm trọng không kém. Viện bảo vệ lâm nghiệp ICNF cho biết, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 155.000 ha thảm thực vật kể từ đầu năm – gấp ba lần mức trung bình trong giai đoạn 2006–2024.

Hiện hàng ngàn lính cứu hỏa đang vật lộn với 8 đám cháy lớn ở miền trung và miền Bắc của Bồ Đào Nha. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất bùng phát gần Piódão, một vùng núi nổi tiếng thu hút khách du lịch. Xa hơn về phía Bắc, một vụ cháy ở Trancoso đã kéo dài suốt tám ngày, trong khi một đám cháy nhỏ hơn ở khu vực lân cận khiến một người thiệt mạng.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, kể từ những năm 1980, châu Âu đã nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu.

Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng và khô hạn, khiến nhiều khu vực tại châu Âu trở nên đặc biệt dễ tổn thương trước nguy cơ cháy rừng.


**********

Thế khó của Hải quân Nga khi mất căn cứ ở Syria

Minh Thu

Đây là nhận định của Chuẩn Đô đốc Hà Lan Arjen Warnaar kiêm Tư lệnh Nhóm Hải quân thường trực 1 của NATO, một trong những lực lượng phản ứng tức thời của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Theo ông Warnaar, những sự kiện gần đây đang ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của Hải quân Nga từ Địa Trung Hải cho tới Bắc Cực. 

“Tôi nghĩ họ đang bị quá tải”, tờ Business Insider dẫn lời ông Warnaar bình luận. 

hai quan nga ukraine syria 2.jpg
Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: TASS

Trên thực tế, Hải quân Nga thường xuyên phải chịu cảnh căng thẳng hoạt động do giới hạn về năng lực đóng tàu, bảo dưỡng, hiện đại hóa và các thách thức tái triển khai. Những sự kiện gần đây càng làm tăng thêm áp lực cho hạm đội của Nga. 

Khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Kiev không có năng lực hải quân hùng mạnh để đối phó với Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả Nga và thể hiện sức mạnh ở Biển Đen, Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự bất đối xứng khi tấn công bằng xuồng không người lái (USV) nội địa và tên lửa. Kết quả, hàng chục chiến hạm và tàu hải quân Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại, buộc Moscow phải rút phần lớn Hạm đội Biển Đen ra khỏi trụ sở Sevastopol trên bán đảo Crưm để chuyển đến cảng Novorossiysk.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, hạm đội của Nga ngày càng bị bào mòn, bởi các tàu cũ cần được sửa chữa, trong khi ngành công nghiệp đóng tàu bị quá tải trước sức ép nhanh chóng thay thế. 

Sự giảm sút của Hải quân Nga càng trở nên tồi tệ vào cuối năm 2024, sau khi lực lượng đối lập ở Syria giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và lật đổ Tổng thống Bashar Assad. Trước đây, Nga đã hỗ trợ quân sự cho chính quyền Assad trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang đối lập. Đổi lại, Moscow được sử dụng căn cứ hải quân Tartus ở Syria. Tuy nhiên, sự thay đổi lãnh đạo ở Damascus đã ảnh hưởng tới hoạt động trong tương lai của Nga ở cảng chiến lược trên Địa Trung Hải. 

Chuẩn Đô đốc Warnaar nhận định: "Tôi cho rằng, Hải quân Nga đang chịu nhiều sức ép lớn. Tình hình của họ có thể ngày càng nghiêm trọng. Tại Địa Trung Hải, việc mất một cảng ở đó sẽ khiến Nga mất đi sự hỗ trợ hậu cần và có thể làm giảm năng lực của Nga, đặc biệt là Hạm đội Phương Bắc”. Hạm đội Phương Bắc đặt căn cứ ở vùng Murmansk của Nga, dọc biển Barents. 

Một quan chức NATO đồng tình với ông Warnaar và cho rằng, việc mất căn cứ Tartus buộc Nga phải rút lực lượng từ các khu vực khác để hỗ trợ hoạt động ở Địa Trung Hải, gây thêm áp lực cho dàn tàu chiến, tàu ngầm cùng các hệ thống hỗ trợ của Moscow khi duy trì hoạt động triển khai.


***********

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

Huệ Bình

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Tiêu Phi, Phó Khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật, bị kỷ luật vì bỏ rơi bệnh nhân đang gây mê trong hơn nửa giờ để tranh cãi với một y tá, bảo vệ cho người tình của mình là một bác sĩ tập sự.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 16-8 thông báo tổng cộng 19 quan chức từ 5 cơ sở đã bị kỷ luật liên quan vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật nói trên. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo nghiêm khắc từ đảng Cộng sản Trung Quốc, hình phạt kỷ luật, giáng chức và sa thải.

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật. Ảnh: SCMP

Tờ Nhân dân Nhật báo đã hoan nghênh động thái này của NHC, coi đây là biện pháp "có thẩm quyền và nghiêm túc" nhằm khôi phục niềm tin của công chúng.

Các cơ sở bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động bao gồm Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh (PUMC), Bệnh viện Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (USTB).

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin vào tháng 4, vợ của bác sĩ Tiêu Phi nộp đơn tố cáo chồng cô có quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ trong thời gian hôn nhân. Cáo buộc này cũng bao gồm việc ông rời khỏi phòng mổ vì lý do tình cảm, bỏ mặc bệnh nhân đã được gây mê.

Cụ thể, bác sĩ Tiêu đã để một bệnh nhân đang được gây mê trên bàn mổ để cãi nhau với một y tá lâu năm, người đã chỉ trích một bác sĩ tập sự họ Đồng đang hỗ trợ ca phẫu thuật và là nhân tình của ông Tiêu.

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình - Ảnh 2.

Bác sĩ Tiêu Phi và nhân tình. Ảnh: Sohu

Theo tờ Người quan sát ngày 30-4, ông Tiêu phủ nhận việc rời phòng mổ 40 phút, khẳng định chỉ rời đi khoảng 10-20 phút để giải quyết mâu thuẫn với một nữ y tá. Ông khẳng định đội ngũ y tế còn lại có đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi chưa bắt đầu phẫu thuật.

Vụ bê bối này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý bệnh viện, y đức và trách nhiệm trong các cơ sở y tế của Trung Quốc.

Sau khi điều tra nội bộ, ban quản lý bệnh viện đã xác nhận vụ việc, thông báo khai trừ bác sĩ Tiêu ra khỏi đảng và sa thải ông. Ngoài ra, giấy phép hành nghề y của Tiêu Phi cũng bị thu hồi, ông bị cấm hành nghề trong hơn 5 năm.

Về phần bác sĩ tập sự họ Đổng, cô này làm giả bảng điểm với 4 môn học (16 tín chỉ) từ Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh để nộp hồ sơ vào chương trình thí điểm của trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh. 

Cô Đổng cũng bị xác định là đã đạo văn trong một số công trình học thuật. Sau khi vụ việc bị phanh phui, bằng cấp, học vị và chứng chỉ y tế của cô Đổng đều bị hủy bỏ.

Cũng theo NHC, vào tháng 1-2019, dì của cô Đổng - lúc đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại tại USTB - tạo điều kiện làm giả bảng điểm, giúp cháu gái đăng ký vào chương trình thí điểm tại PUMC.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 18 tháng 8 -2025 :

xxx

TinPu-chia cat U
**********

Tin tức thế giới 18-8: Hôm nay ông Trump gặp ông Zelensky; Nga nói cũng cần được bảo đảm an ninh

BÌNH AN

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ ngày 28-2 năm nay - Ảnh: AFP

Hôm nay ông Zelensky sẽ gặp ông Trump tại Washington D.C

Ngày 17-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng mục tiêu của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C trong ngày 18-8 (giờ địa phương) sẽ là thể hiện một "mặt trận thống nhất" giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu, theo Hãng tin Reuters.

"Nếu hôm nay chúng ta thể hiện sự yếu đuối trước Nga , tức là chúng ta đang tạo tiền đề cho các cuộc xung đột trong tương lai" - ông nói.

Tổng thống Macron cũng sẽ tham gia cuộc họp tại Washington D.C cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và một số lãnh đạo châu Âu khác. 

Ông Macron thông tin thêm các đồng minh của Kiev trong cuộc họp vào ngày 17-8 của "liên minh tự nguyện" đã bày tỏ mong muốn có một nền hòa bình mạnh mẽ, lâu dài ở Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng.

Phát biểu cùng bà Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng Nga cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine: "Những gì Tổng thống Trump nói về bảo đảm an ninh quan trọng với tôi hơn nhiều so với suy nghĩ của (Tổng thống Nga) Putin, bởi vì ông Putin sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm an ninh nào".

Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó đã hoan nghênh quyết định của Washington về việc đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine.  Ông chia sẻ trên mạng xã hội rằng lời đề nghị của Mỹ về bảo đảm an ninh là "mang tính lịch sử".

Ông Macron cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ yêu cầu Mỹ làm rõ nước này sẵn sàng đóng góp vào các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine "ở mức độ nào" trong thỏa thuận hòa bình.

Nga: Matxcơva cũng cần được bảo đảm an ninh như Kiev

Đầu ngày 18-8, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov tuyên bố Nga đồng ý rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai về Ukraine cũng phải bao gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng Matxcơva cũng cần có những bảo đảm an ninh đáng tin cậy, theo Hãng tin Reuters.

"Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cần mang lại những bảo đảm hoặc cam kết an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều đó. Nhưng Matxcơva cũng có quyền kỳ vọng rằng mình sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả" - ông Ulyanov nêu trên nền tảng X.

500.000 người biểu tình ở Tel Aviv

Theo Hãng tin AFP, hàng chục ngàn người biểu tình đã tập trung tại TP Tel Aviv (Israel) vào tối 17-8 để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin.

Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát vào tháng 10-2023. Đây cũng là cao trào của một ngày biểu tình trên toàn quốc và tổng đình công nhằm gây sức ép buộc Chính phủ Israel chấm dứt chiến dịch quân sự.

Trump - Ảnh 2.

Người dân biểu tình tại Tel Aviv, Israel vào ngày 17-8 - Ảnh: AFP

"Hãy đưa tất cả họ về nhà! Hãy chấm dứt chiến tranh!" - đám đông hô vang khi tập trung tại "Quảng trường con tin" ở Tel Aviv.

Diễn đàn gia đình cá con tin và người mất tích, đơn vị khởi xướng ngày biểu tình, ước tính có khoảng 500.000 người tham gia cuộc biểu tình vào buổi tối tại Tel Aviv.

Lật thuyền ở Nigeria, hơn 40 người mất tích

Theo Hãng tin Reuters, hơn 40 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 50 người đến một khu chợ nổi tiếng ở bang Sokoto, tây bắc Nigeria, bị lật vào ngày 17-8.

Hành khách đang trên đường đến khu chợ nông sản Goronyo thì thuyền bất ngờ bị lật. Mười người đã được cứu sống.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEMA) cho biết họ đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ để triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích.

Tây Ban Nha đối mặt 20 đám cháy rừng lớn, phải triển khai thêm binh sĩ

Nắng nóng gay gắt đã cản trở nỗ lực dập tắt 20 đám cháy rừng lớn trên khắp Tây Ban Nha vào ngày 17-8, buộc chính phủ nước này phải điều động thêm 500 binh sĩ thuộc đơn vị khẩn cấp quân sự để hỗ trợ công tác chữa cháy, theo Hãng tin Reuters.

Tại vùng Galicia ở tây bắc nước này, một số đám cháy đã hợp nhất thành một đám cháy lớn, buộc phải đóng các tuyến đường cao tốc và dịch vụ đường sắt dẫn vào khu vực này.

Khu vực Nam Âu đang trải qua một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Chỉ riêng trong tuần qua, các đám cháy ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 3 người và thiêu rụi khu vực rộng hơn 115.000 ha, trong khi nước láng giềng Bồ Đào Nha cũng đang vật lộn với nhiều đám cháy lan rộng.

Mưa lũ khiến ít nhất 344 người chết, 150 người mất tích ở Pakistan

Ngày 17-8, các nhân viên cứu hộ Pakistan đã đào bới những ngôi nhà bị chôn vùi dưới những tảng đá khổng lồ khi họ tìm kiếm người sống sót sau trận lũ quét khiến ít nhất 344 người thiệt mạng, với hơn 150 người vẫn còn mất tích, theo Hãng tin AFP.

Mưa như trút nước trên khắp nước này những ngày qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, cuốn trôi các làng mạc và khiến nhiều cư dân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hầu hết số người thiệt mạng, 317 người, được ghi nhận ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi những trận mưa có thể sẽ còn dữ dội hơn trong những ngày tới.

Vui tết độc lập

Tin tức thế giới 18-8: - Ảnh 1.

Những người tham gia trò chơi đang cố gắng leo lên đỉnh cột mỡ để giành giải thưởng trong cuộc thi Panjat Pinang, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Indonesia, tại Ancol, Jakarta, ngày 17-8-2025. (Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(RFI) - Mỹ : TT Donald Trump dự định di dời người vô gia cư khỏi Washington. Nhiều tổ chức cho biết ban đêm ở Washington có gần 900 người ngủ trên đường phố. Từ Mỹ, thông tín viên Loubna Anaki hôm nay 17/08/2025 cho biết là trong công viên dọc theo bờ sông Potomac, tại thủ đô Washington, những chiếc xe ủi được điều đến phá những lều trại của người vô gia cư. Chiến dịch được triển khai theo lệnh của tổng thống Donald Trump. Ông Trump nói muốn « trả lại vẻ đẹp cho Washington », và đối với ông để làm được điều đó thì đặc biệt cần di dời người vô gia cư khỏi thủ đô. Quyết định của ông Trump khiến nhiều người dân phẫn nộ. Nhà Trắng cho biết những người bị di dời được thu xếp chỗ ngủ tại một trung tâm đón tiếp, hoặc một chỗ trong trung tâm cai nghiện, hoặc một vé xe bus để đi đến một thành phố khác. Nếu từ chối, họ sẽ bị bắt giữ.

(AFP) - Một cựu dân biểu Hồng Kông ủng hộ dân chủ được Úc cho phép tị nạn. Ted Hui, một gương mặt điển hình trong phong trào dân chủ ở Hồng Kông, sống lưu vong ở Adélaïde, miền nam Úc, và bị chính quyền Hồng Kông truy nã từ năm 2023. Cảnh sát Hồng Kong cũng treo giải thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông (110.000 euro) cho ai cung cấp thông tin để bắt được ông. Hôm qua 16/08/2025, trên Facebook, Ted Hui cho biết vợ con và cha mẹ ông cũng được hưởng quy chế tị nạn. Chính quyền Hồng Kông chưa bình luận về thông tin này, nhưng một phát ngôn viên hôm qua khẳng định những ai đã ra đi không nên nghĩ rằng họ có thể trốn thoát « trách nhiệm hình sự ».

(AFP) - Tây Ban Nha : Quân đội được huy động cứu hỏa trong bối cảnh miền tây bắc và miền tây bị tàn phá nặng nề. Gần 3.500 quân nhân của đơn vị khẩn cấp quân sự được triển khai. Nắng nóng cao độ ở Tây Ban Nha bước sang tuần thứ ba khiến tình hình thêm phức tạp. Hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hôm nay 17/08/2025, thủ tướng Pedro Sánchez đến thị sát 2 nơi xảy ra cháy rừng, là Galice (16.000 ha bị thiêu rụi) và Leon (nơi lửa tàn phá gần 38 000 ha). Cơ quan Khí tượng cho biết khói từ các vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lan đến Vương quốc Anh vào thứ Năm và đến cuối tuần này vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều vùng của Anh. Từ đầu năm đến nay, lửa đã thiêu rụi hơn 157.000 ha đất đai thực vật của Tây Ban Nha.

(AP) - Quân đội Miến Điện oanh kích Mogok, kinh đô của ngành khai thác đá quý, làm 21 người chết. Theo các phương tiện truyền thông địa phương hôm 16/08/2025, vụ oanh kích đã xảy ra hai ngày trước đó tại Shwegu, thuộc thị trấn Mogok, miền trung Miến Điện. Mogok cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai đất nước hơn 100 km về phía đông bắc. Đây cũng là « trung tâm khai thác hồng ngọc » và do lực lượng sắc tộc vũ trang Ta’ang kiểm soát từ tháng 07/2024.

(AFP) - Bầu cử tổng thống tại Bolivia, cánh hữu có triển vọng giành thắng lợi. Hôm nay 17/08/2025, khoảng 8 triệu cử tri quốc gia Nam Mỹ này bầu lại tổng thống. Sau 2 thập niên Bolivia do cánh tả điều hành, các thăm dò cho thấy hiện tại hai ứng cử viên cánh hữu và trung hữu đang dẫn đầu cuộc đua. Các ông Jorge "Tuto" Quiroga, 65 tuổi và Samuel Doria Medina, 66 tuổi, có thể sẽ đối đầu ở vòng hai. Bolivia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, lạm phát đạt ngưỡng 25%.

(Yonhap) - Các tập đoàn công nghiệp vũ khí Hàn Quốc « lời to ». Trong 6 tháng đầu năm 2025, lãi của 5 nhà cung cấp vũ khí lớn nhất tại Hàn Quốc tăng thêm hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền này lên tới 2.300 tỷ won, tương đương với 1,65 tỷ đô la Mỹ. Năm tập đoàn công nghiệp vũ khí hàng đầu của Hàn Quốc gồm Hanwha Aerospace Co., LIG Nex1 Co., Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem Co. và Hanwha Systems Copenhagen. Thống kê được công bố hôm nay 17/08/2025.

(AP) - Mỹ học hỏi kinh nghiệm và thu hút đầu tư từ ngành đóng tàu của Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tammy Duckworth và Andy Kim hôm nay 17/08/2025 lên đường đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Mục đích chuyến đi nhằm « xem xét khả năng thành lập các liên doanh để chế tạo, sửa chữa các tàu chiến đấu cho Hải quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ». Washington muốn thu hút đầu tư vào các xưởng đóng tàu của Mỹ. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nhà đóng tàu lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới, đứng sau Trung Quốc.


************

Ông Rubio: Có khả năng Mỹ không tạo được kịch bản đảm bảo hòa bình cho Ukraine

NGỌC ĐỨC

Rubio - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng lý do loạt lãnh đạo châu Âu sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Mỹ ngày 18-8 là để bảo vệ ông Zelensky khỏi... Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vẫn có khả năng chưa có hòa bình

"Họ không đến đây ngày mai để giúp ông Zelensky khỏi bị bắt nạt. Họ đến vì chúng tôi đã làm việc với người châu Âu thời gian qua và chúng tôi đã mời họ đến", ông Rubio phát biểu trên Đài CBS ngày 17-8.

Phái đoàn châu Âu trên gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Mục đích chính của chuyến công tác châu Âu trên là cùng ông Zelensky thuyết phục ông Trump không chấp thuận các yêu cầu lãnh thổ được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại Thượng đỉnh Mỹ - Nga hôm 15-8.

Tuy nhiên, không ít nhà phân tích đã nghi ngờ sự hiện diện của các lãnh đạo châu Âu là để... "bảo kê" cho tổng thống Ukraine.

Nhận định này xuất phát từ những gì đã xảy ra trong lần cuối ông Zelensky đến Nhà Trắng. Trong cuộc gặp mặt hồi tháng 2-2025, tổng thống Ukraine đã bị ông Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance công khai chỉ trích nặng nề trước ống kính truyền hình và được cho là bị "đuổi" về.

Do đó các nhà lãnh đạo châu Âu có cơ sở để e ngại tình cảnh tương tự xảy ra nếu để tổng thống Ukraine "đơn thương độc mã" đến Mỹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS, ông Rubio khẳng định cuộc đàm phán giữa ông Trump và ông Putin đã thôi thúc tổng thống Mỹ gọi ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đến Washington.

"Tôi không nói rằng chúng ta sắp đạt được thỏa thuận hòa bình. Nhưng tôi khẳng định chúng tôi đã thấy đủ tiến triển để yêu cầu cuộc họp với Ukraine và châu Âu", ông Rubio cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ cũng một lần nữa nhắc nhở cả Matxcơva và Kiev cần đưa ra nhượng bộ để kết thúc chiến tranh. Ông nói: "Chúng ta có thể không thích, chuyện có thể không dễ chịu, khó chấp nhận. Nhưng để kết thúc chiến tranh, có những điều Nga muốn mà họ không thể có được, và có những điều Ukraine muốn mà họ sẽ không nhận được".

Trong một bài phát biểu khác với Fox News, ông Rubio cho biết đàm phán tại Alaska đã thu hẹp được các vấn đề then chốt, bao gồm: các vấn đề về lãnh thổ, đảm bảo an ninh dài hạn cho Kiev, và những liên minh quân sự nào Ukraine được phép tham gia.

Ông nhấn mạnh thêm "vẫn còn rất nhiều điều phải giải quyết", và cảnh báo vẫn có khả năng Mỹ không thể tạo được kịch bản đảm bảo hòa bình.

Ngoài ra, ngoại trưởng Mỹ còn khẳng định cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh, các lệnh trừng phạt hiện có của Mỹ đối với Nga sẽ tiếp tục và có thể được bổ sung thêm.

Ông Trump đã buộc ông Putin nhượng bộ?

Rubio - Ảnh 2.

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff - Ảnh: AFP

Chia sẻ với Đài CNN, ông Steve Witkoff, người được xem là đặc phái viên của ông Trump với ông Putin, khẳng định Washington đã buộc Nga phải nhượng bộ vấn đề lãnh thổ trong thượng đỉnh Alaska.

Ông Witkoff khẳng định: "Người Nga đã phải đưa ra một số nhượng bộ trên bàn đàm phán liên quan đến toàn bộ 5 vùng", ám chỉ các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea.

Ngoài ra, ông Witkoff cũng cho biết ông "tràn đầy hy vọng" vào "cuộc họp hiệu quả" giữa ông Trump và ông Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ngày 18-8.

Ông hé lộ một phần nội dung cuộc họp: "Mỹ có khả năng sẵn sàng đưa ra đảm bảo an ninh theo kiểu Điều 5, nhưng không phải từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà trực tiếp từ Mỹ và các nước châu Âu khác. Đây sẽ là một trong những chủ đề thảo luận vào (cuộc họp ngày 18-8)".

Điều 5 Hiến chương NATO quy định một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên khối này được xem là cuộc tấn công vào các quốc gia thành viên khác. Toàn bộ khối được phép đáp trả. Đây chính là điều khoản khiến NATO có khả năng răn đe vô cùng lớn.

Ngày 17-8, ông Trump bất ngờ viết trên mạng xã hội: "TIẾN TRIỂN LỚN VỀ NGA. HÃY THEO DÕI!", nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.


**************

Tây Ban Nha huy động gần 2.000 binh sĩ ứng phó cháy rừng diện rộng trong 1 tuần

Cẩm Lai

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông báo sẽ điều động thêm 500 binh sĩ để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp đất nước trong đợt nắng nóng kéo dài.

Lực lượng bổ sung nâng tổng số quân tham gia phòng chống cháy rừng lên hơn 1.900 người, trong đó có khoảng 1.400 binh sĩ đang làm nhiệm vụ. Quyết định này được đưa ra giữa lúc chính quyền trung ương Tây Ban Nha vẫn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đám cháy rừng.

Theo ông Alfonso Rueda, đại diện chính quyền vùng Galicia (Tây Ban Nha), lực lượng cứu hỏa hiện đang chiến đấu với 12 đám cháy lớn ở khu vực này, tất cả đều bùng phát gần thành phố Ourense.

“Nhà cửa của người dân đang bị đe dọa ở nguy cơ cao, vì vậy chúng tôi đã áp dụng lệnh phong tỏa và tổ chức sơ tán", ông Rueda cho biết. Khu vực Galicia đã phải vật lộn với ngọn lửa suốt hơn một tuần qua.

Lính cứu hỏa tại hiện trường đám cháy rừng vùng ây bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Lính cứu hỏa tại hiện trường đám cháy rừng vùng ây bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Ngôi làng Villardevos thuộc vùng Galicia, cư dân địa phương phải dập lửa theo cách thủ công là dùng xô nước vì mất điện khiến hệ thống máy bơm không thể hoạt động.

“Máy bay cứu hỏa liên tục xuất hiện trên bầu trời nhưng không bay đến đây”, ông Basilio Rodriguez, một người dân khu vực này trả lời Reuters. Một cư dân khác, bà Lorea Pascual, than thở: “Hoả hoạn khiến người dân ở đây không thể chịu đựng thêm, mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa”.

Trong vòng một tuần qua, cháy rừng đã khiến 3 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 115.000 ha. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đánh giá đây là một trong những lần cháy rừng nghiêm trọng nhất hai thập kỷ gần đây.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu (EFFIS), các vụ cháy rừng tại Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi khoảng 158.000 ha.

Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm 500 quân nhân từ lực lượng ứng phó khẩn cấp, nâng tổng số lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy lên 1.900 người.

Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm 500 quân nhân từ lực lượng ứng phó khẩn cấp, nâng tổng số lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy lên 1.900 người.

Tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, tình hình cũng nghiêm trọng không kém. Viện bảo vệ lâm nghiệp ICNF cho biết, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 155.000 ha thảm thực vật kể từ đầu năm – gấp ba lần mức trung bình trong giai đoạn 2006–2024.

Hiện hàng ngàn lính cứu hỏa đang vật lộn với 8 đám cháy lớn ở miền trung và miền Bắc của Bồ Đào Nha. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất bùng phát gần Piódão, một vùng núi nổi tiếng thu hút khách du lịch. Xa hơn về phía Bắc, một vụ cháy ở Trancoso đã kéo dài suốt tám ngày, trong khi một đám cháy nhỏ hơn ở khu vực lân cận khiến một người thiệt mạng.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, kể từ những năm 1980, châu Âu đã nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu.

Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng và khô hạn, khiến nhiều khu vực tại châu Âu trở nên đặc biệt dễ tổn thương trước nguy cơ cháy rừng.


**********

Thế khó của Hải quân Nga khi mất căn cứ ở Syria

Minh Thu

Đây là nhận định của Chuẩn Đô đốc Hà Lan Arjen Warnaar kiêm Tư lệnh Nhóm Hải quân thường trực 1 của NATO, một trong những lực lượng phản ứng tức thời của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Theo ông Warnaar, những sự kiện gần đây đang ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của Hải quân Nga từ Địa Trung Hải cho tới Bắc Cực. 

“Tôi nghĩ họ đang bị quá tải”, tờ Business Insider dẫn lời ông Warnaar bình luận. 

hai quan nga ukraine syria 2.jpg
Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: TASS

Trên thực tế, Hải quân Nga thường xuyên phải chịu cảnh căng thẳng hoạt động do giới hạn về năng lực đóng tàu, bảo dưỡng, hiện đại hóa và các thách thức tái triển khai. Những sự kiện gần đây càng làm tăng thêm áp lực cho hạm đội của Nga. 

Khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Kiev không có năng lực hải quân hùng mạnh để đối phó với Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả Nga và thể hiện sức mạnh ở Biển Đen, Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự bất đối xứng khi tấn công bằng xuồng không người lái (USV) nội địa và tên lửa. Kết quả, hàng chục chiến hạm và tàu hải quân Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại, buộc Moscow phải rút phần lớn Hạm đội Biển Đen ra khỏi trụ sở Sevastopol trên bán đảo Crưm để chuyển đến cảng Novorossiysk.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, hạm đội của Nga ngày càng bị bào mòn, bởi các tàu cũ cần được sửa chữa, trong khi ngành công nghiệp đóng tàu bị quá tải trước sức ép nhanh chóng thay thế. 

Sự giảm sút của Hải quân Nga càng trở nên tồi tệ vào cuối năm 2024, sau khi lực lượng đối lập ở Syria giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và lật đổ Tổng thống Bashar Assad. Trước đây, Nga đã hỗ trợ quân sự cho chính quyền Assad trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang đối lập. Đổi lại, Moscow được sử dụng căn cứ hải quân Tartus ở Syria. Tuy nhiên, sự thay đổi lãnh đạo ở Damascus đã ảnh hưởng tới hoạt động trong tương lai của Nga ở cảng chiến lược trên Địa Trung Hải. 

Chuẩn Đô đốc Warnaar nhận định: "Tôi cho rằng, Hải quân Nga đang chịu nhiều sức ép lớn. Tình hình của họ có thể ngày càng nghiêm trọng. Tại Địa Trung Hải, việc mất một cảng ở đó sẽ khiến Nga mất đi sự hỗ trợ hậu cần và có thể làm giảm năng lực của Nga, đặc biệt là Hạm đội Phương Bắc”. Hạm đội Phương Bắc đặt căn cứ ở vùng Murmansk của Nga, dọc biển Barents. 

Một quan chức NATO đồng tình với ông Warnaar và cho rằng, việc mất căn cứ Tartus buộc Nga phải rút lực lượng từ các khu vực khác để hỗ trợ hoạt động ở Địa Trung Hải, gây thêm áp lực cho dàn tàu chiến, tàu ngầm cùng các hệ thống hỗ trợ của Moscow khi duy trì hoạt động triển khai.


***********

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

Huệ Bình

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Tiêu Phi, Phó Khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật, bị kỷ luật vì bỏ rơi bệnh nhân đang gây mê trong hơn nửa giờ để tranh cãi với một y tá, bảo vệ cho người tình của mình là một bác sĩ tập sự.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 16-8 thông báo tổng cộng 19 quan chức từ 5 cơ sở đã bị kỷ luật liên quan vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật nói trên. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo nghiêm khắc từ đảng Cộng sản Trung Quốc, hình phạt kỷ luật, giáng chức và sa thải.

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật. Ảnh: SCMP

Tờ Nhân dân Nhật báo đã hoan nghênh động thái này của NHC, coi đây là biện pháp "có thẩm quyền và nghiêm túc" nhằm khôi phục niềm tin của công chúng.

Các cơ sở bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động bao gồm Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh (PUMC), Bệnh viện Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (USTB).

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin vào tháng 4, vợ của bác sĩ Tiêu Phi nộp đơn tố cáo chồng cô có quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ trong thời gian hôn nhân. Cáo buộc này cũng bao gồm việc ông rời khỏi phòng mổ vì lý do tình cảm, bỏ mặc bệnh nhân đã được gây mê.

Cụ thể, bác sĩ Tiêu đã để một bệnh nhân đang được gây mê trên bàn mổ để cãi nhau với một y tá lâu năm, người đã chỉ trích một bác sĩ tập sự họ Đồng đang hỗ trợ ca phẫu thuật và là nhân tình của ông Tiêu.

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình - Ảnh 2.

Bác sĩ Tiêu Phi và nhân tình. Ảnh: Sohu

Theo tờ Người quan sát ngày 30-4, ông Tiêu phủ nhận việc rời phòng mổ 40 phút, khẳng định chỉ rời đi khoảng 10-20 phút để giải quyết mâu thuẫn với một nữ y tá. Ông khẳng định đội ngũ y tế còn lại có đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi chưa bắt đầu phẫu thuật.

Vụ bê bối này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý bệnh viện, y đức và trách nhiệm trong các cơ sở y tế của Trung Quốc.

Sau khi điều tra nội bộ, ban quản lý bệnh viện đã xác nhận vụ việc, thông báo khai trừ bác sĩ Tiêu ra khỏi đảng và sa thải ông. Ngoài ra, giấy phép hành nghề y của Tiêu Phi cũng bị thu hồi, ông bị cấm hành nghề trong hơn 5 năm.

Về phần bác sĩ tập sự họ Đổng, cô này làm giả bảng điểm với 4 môn học (16 tín chỉ) từ Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh để nộp hồ sơ vào chương trình thí điểm của trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh. 

Cô Đổng cũng bị xác định là đã đạo văn trong một số công trình học thuật. Sau khi vụ việc bị phanh phui, bằng cấp, học vị và chứng chỉ y tế của cô Đổng đều bị hủy bỏ.

Cũng theo NHC, vào tháng 1-2019, dì của cô Đổng - lúc đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại tại USTB - tạo điều kiện làm giả bảng điểm, giúp cháu gái đăng ký vào chương trình thí điểm tại PUMC.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm