Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 19 tháng 8 -2025 :

xxx

TrumAuDam 2
************

Tin tức thế giới 19-8: Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine, chỉ trích Anh

THANH HIỀN

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Đàm phán vẫn tiếp tục tại Nhà Trắng

Theo Đài CNN, ông Serhiy Nykyforov - người phát ngôn của tổng thống Ukraine, khẳng định cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 18-8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã kết thúc. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo vẫn ở lại Nhà Trắng để tiếp tục đàm phán.

Sau đó, ông Nykyforov thông báo đàm phán giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã được nối lại tại Phòng Bầu Dục theo hình thức "chỉ có các nhà lãnh đạo".

Ông Trump đã có các cuộc gặp trước truyền thông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình. Ông cũng cho biết "cần thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ" giữa Nga và Ukraine.

Ông còn bày tỏ sẵn sàng tham dự một cuộc họp ba bên với ông Putin và ông Zelensky trong tương lai gần để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Bên cạnh đó, ông cũng không loại trừ khả năng gửi binh sĩ Mỹ đến Ukraine.

Tổng thống Pháp kêu gọi nên họp 4 bên, bao gồm đại diện châu Âu. Trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc ông Trump đề nghị hỗ trợ an ninh cho Ukraine là "một bước đột phá".

Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu hướng đến cánh truyền thông trong cuộc gặp với ông Trump và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine

Theo Hãng thông tấn Anadolu và tờ New York Times, trong tuyên bố ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh lập trường "kiên quyết bác bỏ mọi kịch bản có sự hiện diện của lực lượng quân sự NATO tại Ukraine", đồng thời chỉ trích Anh vì thúc đẩy ý tưởng này.

"Chúng tôi tái khẳng định lập trường đã nhiều lần tuyên bố là hoàn toàn bác bỏ mọi kịch bản liên quan đến sự hiện diện của lực lượng quân sự từ các nước NATO tại Ukraine, điều có nguy cơ dẫn đến leo thang xung đột ngoài tầm kiểm soát với những hậu quả khó lường", bộ này nêu rõ trong thông cáo đăng trên website.

Cảnh báo này được đưa ra sau những phát biểu gần đây của một số quan chức phương Tây về khả năng điều lực lượng đồng minh đến Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh trong thỏa thuận chấm dứt xung đột hiện nay.

Chứng khoán châu Âu và Mỹ chịu áp lực giữa cuộc gặp Trump - Zelensky

Theo Hãng tin AFP, cổ phiếu tại châu Âu phần lớn sụt giảm trong phiên ngày 18-8 trong khi Phố Wall đi ngang, giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp tại Washington.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq gần như đi ngang, còn Dow Jones giảm nhẹ. Các chỉ số châu Âu cũng mất điểm, ngoại trừ FTSE của London tăng khiêm tốn.

Cụ thể, Dow Jones giảm nhẹ 0,1% còn 44.911,82 điểm; S&P 500 và Nasdaq đi ngang, lần lượt chốt phiên ở 6.449,15 điểm và 21.629,77 điểm.

CAC 40 của Pháp giảm 0,5% còn 7.884,05 điểm; DAX của Đức giảm 0,2% còn 24.314,77 điểm.

Giá dầu tăng nhẹ khi các nhà giao dịch cân nhắc tác động từ các cuộc đàm phán và khả năng liên quan đến Nga - nước sản xuất dầu thô lớn vốn đang chịu các lệnh trừng phạt.

Anh khởi động đưa trẻ ở Gaza đến nước này điều trị y tế

Tin tức thế giới 19-8: Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine, chỉ trích Anh - Ảnh 5.

Người bị thương được điều trị tại một bệnh viện ở Dải Gaza ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Theo TTXVN, trong những tuần tới, khoảng 30 - 50 trẻ em Palestine bị thương hoặc mắc bệnh nặng sẽ được sơ tán từ Dải Gaza sang Anh để điều trị.

Đây sẽ là nhóm trẻ em đầu tiên đến Anh theo chương trình của chính phủ nước này, được triển khai với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế Anh và do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối.

Các em được tiếp nhận theo chương trình của chính phủ sẽ được điều trị trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Danh sách bệnh nhi do các bác sĩ tại cơ quan y tế ở Dải Gaza lập, sau đó các em cùng người thân sẽ được chuyển qua một quốc gia thứ ba trước khi đến Anh.

Bộ Nội vụ Anh cho biết việc kiểm tra sinh trắc học sẽ được tiến hành đối với cả trẻ em và người chăm sóc trước khi nhập cảnh. Do khó khăn trong việc đưa bệnh nhân trở lại Gaza, một số trường hợp có thể sẽ được xem xét đưa vào hệ thống tị nạn sau khi hoàn tất quá trình điều trị.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khoảng 50.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10-2023.

UAE thu hồi viên kim cương quý, trị giá 25 triệu USD

Ngày 18-8, lực lượng cảnh sát Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm chỉ vài giờ, sau khi chúng thực hiện vụ trộm 1 viên kim cương hồng quý giá, trị giá khoảng 25 triệu USD.

Theo tuyên bố từ cảnh sát, một thương nhân mang viên kim cương từ châu Âu đến Dubai đã bị dụ đến một biệt thự, với lý do gặp gỡ "một khách hàng tiềm năng giàu có". Trong lúc kiểm tra hàng, viên kim cương quý đã bị lấy cắp.

Nhờ các đội chuyên trách cũng như những công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết và bắt giữ 3 đối tượng có quốc tịch châu Á trong vòng 8 giờ.

Lang thang vô định

Tin tức thế giới 19-8: Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine - Ảnh 1.

Một cậu bé Palestine ngồi trên xe lừa kéo chở đầy vật dụng khi quân đội Israel chuẩn bị di dời cư dân đến khu vực phía nam của dải Gaza hôm 18-8 vì chiến sự leo thang - Ảnh: AFP


*********

TIN TỔNG HỢP

(RFI) - Bolivia sẽ có tổng thống cánh hữu đầu tiên sau 20 năm cánh tả cầm quyền. Sau 20 năm cầm quyền, cánh tả Bolivia đã bị loại khỏi vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 17/08/2025. Hai ứng viên cánh hữu, gồm thượng nghị sĩ trung hữu Rodrigo Paz (32,1% số phiếu) và cựu tổng thống Jorge « Tuto » Quiroga (26,8%), sẽ đối đầu tại vòng hai, được tổ chức ngày 19/10. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khiến cử tri Bolivia mất niềm tin vào cánh tả. Đây là cuộc bầu cử lịch sử ở Bolivia, lần đầu tiên có vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống, lần đầu tiên hai ứng viên cánh hữu sẽ đối đầu nhau và số phiếu không hợp lệ lên tới 18%, được coi là kỷ lục ở Bolivia.

(Yonhap) - Hàn Quốc cử đặc sứ sang Bắc Kinh cùng lúc tổng thống Lee Jae Myung công du Nhật Bản và Mỹ. Nhiều nguồn tin nắm rõ hồ sơ ngày hôm qua, 17/08/2025, cho biết đoàn đặc sứ gồm cựu chủ tịch Quốc Hội Park Byeong Seug, ba dân biểu và con trai cựu tổng thống Roh Tae Woo, dự kiến khởi hành cuối tuần này, cùng thời điểm Hàn Quốc và Trung Quốc kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 24/08/1992. Seoul dường như đang đàm phán để tổ chức một cuộc họp giữa phái đoàn Hàn Quốc với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

(AFP) - Hồng Kông : Nhà hoạt đông dân chủ Jimmy Lai ra hầu tòa. Sau khi bị đình chỉ vào tuần trước do ông Lai bị bệnh tim, tư pháp Hồng Kông khẳng định ông đủ sức khỏe để dự phiên tranh luận ngày 18/08/2025. Ông Jimmy Lai bị xét xử từ tháng 12/2023 vì tội thông đồng với thế lực nước ngoài và có thể bị kết án chung thân. Ông cũng bị cáo buộc đăng các bài báo kích động nổi loạn trên tờ Apple Daily do ông sáng lập để ủng hộ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019. Các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi trả tự do cho ông trùm truyền thông 77 tuổi.

(AFP) - Đức tố cáo Trung Quốc ngày càng « hung hăng » ở châu Á - Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm đến Nhật Bản, hôm qua, 17/08/2025,  ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định rằng Trung Quốc đã đe dọa thay đổi nguyên trạng và di dời đường biên giới có lợi cho mình, qua các hoạt động tại eo biển Đài Loan, Biển Đông, và biển Hoa Đông, tại những khu vực mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, Philippines và các nước khác. Trong thông cáo, ngoại trưởng Đức chỉ trích hành động của Trung Quốc ngày càng hung hăng và có thể tác động đến châu Âu, và « nguyên tắc chung sống toàn cầu bị đe dọa ». Trước tuyên bố này, phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay đã khẳng định Đức đã « nói quá », nhấn mạnh rằng tình hình tại biển Hoa Đông và biển Đông « ổn định ». 

(AFP) - Miến Điện : Quân đội thông báo tổ chức bầu cử vào tháng 12. Chính quyền quân sự Miến Điện, hôm nay, 18/08/2025, thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử, kể từ ngày 28/12/2025 và ngày cụ thể cho những giai đoạn tiếp theo sẽ được đưa ra sau. Cuộc đảo chính do quân đội thực hiện vào năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Theo quân đội Miến Điện, cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 với kết quả thuộc về Liên đoàn quốc gia vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã bị gian lận. Hơn 4 năm sau, chính quyền quân sự mới đưa ra lịch trình bầu cử, dù vấp phải sự phản đối của phe đối lập, kêu gọi dân chúng tẩy chay, không đi bầu. 

(AFP) - Tổng thống Iran công du Armenia để thảo luận về dự án hành lang do Mỹ quản lý. Tại Erevan ngày 18/08/2025, ông Massoud Pezeshkian thảo luận về dự án lập một vùng đệm đi qua Armenia để nối Azerbaidjan với khu Nakhitchevan mà Azerbaidjan đòi chủ quyền và nằm trong lòng Armenia. Teheran phản đối yêu sách của Azerbaidjan, cũng như sự hiện diện của nước ngoài ngay sát sườn. Theo thỏa thuận Baku-Erevan ký ngày 08/08 tại Washington dưới sự bảo trợ của tổng thống Trump, Mỹ sẽ có quyền phát triển hành lang này, được đặt tên là « Tuyến đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế » (TRIPP). Sau Armenia, tổng thống Iran công du Belarus.

(AFP) - Israel sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Nam Sudan. Hôm nay, 18/08/2025, bộ Ngoại Giao Israel thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nam Sudan, trong bối cảnh nước này đang phải đấu tranh chống lại dịch tả và thiếu các nguồn lực. Gói hỗ trợ bao gồm các thiết bị lọc nước, khẩu trang, và các thiết bị y tế cũng như các kiện hàng lương thực. Thông báo này được đưa ra sau khi báo chí đưa tin Israel có kế hoạch di dời người Palestine ở Gaza đến quốc gia châu Phi nghèo khó này. Thứ trưởng Sharren Haskel, Israel đã đến Juba, thăm chính thức Sudan vào tuần trước. Tuy nhiên, chính phủ Nam Sudan đã bác bổ thông tin cho rằng đang thảo luận với Nhà nước Do Thái vì kế hoạch nói trên. 

(AFP) - New Zealand : Lần đầu tiên, một tòa án quân sự ở New Zealand hôm nay 18/08/2025, đã cáo buộc một quân nhân với tội danh  « âm mưu làm gián điệp ». Tuy nhiên, tòa không tiết lộ danh tính của người này vì lý do liên quan đến điều tra. Bị can thừa nhận đã cung cấp bản đồ và ảnh chụp một số cơ sở quân sự. Người này đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về các phong trào cực hữu sau vụ khủng bố năm 2019, khiến hơn 50 người bỏ mạng. Chính quyền New Zealand cho biết đã phát hiện đạn dược khi khám xét nhà của bị can và khẳng định người này đã « liên lạc với một bên thứ ba », và muốn đào ngũ. 

(AFP) - Achentina : Ít nhất 100 bệnh nhân chết vì sử dụng chất fentanyl điều trị bị nhiễm khuẩn. Theo thống kê ngày 14/08/2025 của chính phủ, hiện tượng này xảy ra tại nhiều bệnh viện ở các tỉnh Buenos Aires, Santa Fe, Formosa và Cordoba,. Người phát ngôn của tổng thống chỉ đích danh công ty HLB Pharma phải « chịu trách nhiệm về việc hơn 100 người chết » do sản xuất các lô fentanyl bị nhiễm khuẩn klebsiella pneumoniae gây viêm phổi và ralstonia pickettii.

(AFP) - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tiếp tục đánh « giặc lửa ». Ngày 18/08/2025, hàng nghìn lính cứu hỏa, được quân đội, máy bay trực thăng và máy bay của các nước lân cận (Pháp, Ý, Slovakia, Hà Lan, Thụy Điển, Maroc) hỗ trợ, tiếp tục dập các đám cháy ở miền tây Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã có 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha và một lính cứu hỏa ở Bồ Đào Nha. Các đám cháy ở Tây Ban Nha trở nên nghiêm trọng hơn từ ngày 10/08 và tập trung ở ba vùng phía tây và tây bắc. Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán và vài chục nghìn hecta đã bị thiêu rụi.

(AFP) - Ai Cập : Một bãi biển hoang sơ, bảo tồn rùa xanh, bị đe dọa vì du lịch đại trà. Bãi biển Ras Hankorab, trong khu bảo tồn quốc gia Wadi al-Gemal, cách thủ đô Cairo khoảng 850 km, « là một trong những bãi biển tự nhiên cuối cùng còn nguyên vẹn bên bờ Hồng Hải », theo Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (PNUD). Tuy nhiên, hai nhà hoạt động ẩn danh, được AFP trích dẫn ngày 18/08/2025, cho biết họ đã tiếp cận được một hợp đồng xây dựng một khu phức hợp du lịch tại địa điểm này được một công ty tư nhân ký với một cơ quan chính phủ không trực thuộc bộ. Do bị gây sức ép, bộ Môi Trường thông báo đã đình chỉ hoạt động xây dựng, tuy nhiên, nhiều nhân viên lại khẳng định các dự án không bị chính thức từ bỏ. 

(AFP) - Hãng đồng hồ Swatch phải xin lỗi vì một chiến dịch quảng cáo « phân biệt chủng tộc ». Trên Instagram và mạng Vi Bác của Trung Quốc, vào cuối tuần vừa qua, hôm 16/08/2025, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đã đăng tải thông cáo xin lỗi vì «  bất kỳ sự đau khổ hoặc hiểu lầm nào » mà chiến dịch quảng cáo của họ đã gây ra. Trong một đoạn quảng được đăng tải gần đây của hãng này, một người mẫu châu Á, kéo mắt xếch lên, đã khiến cộng đồng mạng ở Trung Quốc kịch liệt chỉ trích hành vi phân biệt chủng tộc và kêu gọi tẩy chay. Trong thông cáo, Swatch thừa nhận bày tỏ quan ngại về đoạn quảng cáo và cho biết đã xóa các bài đăng liên quan. Tuy nhiên nhiều người dùng mạng Trung Quốc, vẫn không hài lòng và kêu gọi tẩy chay đồ của các thương hiệu như Longines hay Tissot cũng thuộc tập đoàn Swatch, vốn phụ thuộc vào thị trường ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. 

(AFP) - Dubai : Cảnh sát bắt kẻ trộm kim cương trị giá 25 triệu đô la. Hôm nay, 18/08/2025, cảnh sát Ả Rập Xê Út cho biết kế hoạch trộm kim cương đã được những kẻ tội phạm chuẩn bị từ một năm qua. Chủ nhân của viên kim cương màu hồng, 21,25 carat, là một chủ tiệm đá quý, đã được thuyết phục rằng có người muốn mua lại. Những kẻ trộm đã mạo danh là các nhà đầu tư giàu có, yêu cầu chủ cửa hàng mang viên đá quý đến một biệt thự để giao cho một khách hàng. Tuy nhiên, băng đảng này lấy cắp viên kim cương này và chạy trốn. Tám tiếng sau đó, ba người có gốc châu Á đã bị cảnh sát bắt nhờ « trí tuệ nhân tạo », trước khi họ mang viên đá quý rời khỏi đất nước. 


************

Ông Trump gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng

Tiếp nối cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

Trump - Ảnh 2.

Ông Trump gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 18-8, tiếp nối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu và NATO.

Hiện diện ở Washington D.C có Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu tới Washington D.C lần này nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và thúc đẩy đảm bảo an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào. Theo Hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo châu Âu trước đó đã có cuộc họp chuẩn bị với ông Zelensky tại Washington.

Việc này diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ông Trump sẽ tìm cách buộc ông Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình theo các điều kiện của Nga, bao gồm cả việc Kiev "trao" lãnh thổ cho Matxcơva, theo báo Guardian.

Trump - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp giới chức châu Âu tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 4.

Người phụ trách lễ tân Monica Crowley chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 5.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine gặp một số nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Đại sứ quán Ukraine ơ Mỹ trước cuộc gặp với ông Trump ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Cơ hội kết thúc chiến sự

Các cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18-8 diễn ra trong không khí khá thân mật, nhất là khi xét đến cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo cũng tại phòng Bầu Dục hồi tháng 2.

Dù còn nhiều khác biệt, song nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng có một "cơ hội tốt" để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông cho biết sẽ điện đàm với ông Putin và hy vọng có một cuộc gặp ba bên với ông Zelensky và nhà lãnh đạo Nga.

Ông Zelensky bày tỏ sự cảm ơn với ông Trump, đồng thời kêu gọi phương Tây đưa ra đảm bảo an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Tổng thống Mỹ khẳng định nước này sẽ có vai trò trong an ninh tương lai của Ukraine.


************

Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng

Tổng thống Zelensky và lãnh đạo nhiều nước châu Âu tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về vấn đề chấm dứt xung đột Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sau khi đón tiếp các lãnh đạo châu Âu, ông Trump hội đàm với người đồng cấp Zelensky.

Ông Zelensky không mặc vest và thắt cà vạt, nhưng đã chọn áo khoác đen lịch sự hơn so với trang phục kiểu quân đội thường mặc. Bộ đồ này được Tổng thống Trump khen ngợi, trái với không khí căng thẳng trong cuộc gặp giữa hai người hồi tháng 2.

Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng. Video: X/RapidResponse47

Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì bức thư của bà gửi Tổng thống Putin, trong đó nhắn nhủ rằng "đã đến lúc" bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai trên toàn cầu. Ông Zelensky còn trao cho ông Trump bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng. Ông từ chối nói rõ Ukraine hay Nga là bên "nắm giữ các quân bài", gợi nhớ đến những phát biểu của ông trong cuộc gặp người đồng cấp Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Trump không loại trừ khả năng cử lực lượng Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng châu Âu sẽ dẫn dắt quá trình đảm bảo hòa bình ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ tham gia.

Zelensky-3-1755537797-6510-1755537803.pn

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky (phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã giúp chấm dứt 6 cuộc xung đột và từng nghĩ chiến sự Ukraine là "vấn đề dễ giải quyết nhất, nhưng thực ra lại rất khó khăn". Ông cho biết mình dự định gọi cho người đồng cấp Nga Putin, sau khi kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu, đồng thời đề xuất ý tưởng về cuộc gặp ba bên. Tổng thống Trump cũng nói Mỹ có thể cố gắng đàm phán dừng cuộc xung đột ở Ukraine mà không cần lệnh ngừng bắn.

Ông Zelensky bày tỏ biết ơn về chương trình hỗ trợ mới của NATO, trong đó các nước thành viên của khối mua vũ khí Mỹ để gửi cho Ukraine. Ông nói Ukraine cần mọi thứ để đảm bảo an ninh, trước hết là một quân đội hùng mạnh, bao gồm đủ các yếu tố vũ khí, quân số, năng lực đào tạo và khả năng tình báo. Ông Zelensky cho rằng tất cả điều này phụ thuộc vào những nước lớn như Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng tổ chức bầu cử hay không, Tổng thống Zelensky trả lời ông "sẵn sàng". Ông cho biết điều này phụ thuộc vào vấn đề an ninh và hoàn cảnh, do Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Truyền thông Mỹ nhận xét cuộc gặp lần này giữa ông Trump và người đồng cấp Zelensky "gần gũi và dễ chịu hơn nhiều" so với cuộc gặp hồi tháng 2, khi hai lãnh đạo đấu khẩu tại Phòng Bầu dục trước sự chứng kiến của báo giới.

***********

Hungary - Ukraine đấu khẩu về vụ tập kích đường ống dẫn dầu Nga

Budapest chỉ trích Kiev về vụ tập kích bằng drone vào đường ống dẫn dầu Druzhba, khiến dòng dầu thô từ Nga sang Hungary bị gián đoạn.

"Ukraine một lần nữa tấn công đường ống dẫn dầu tới Hungary, cắt đứt nguồn cung của chúng tôi. Cuộc tấn công mới đây nhằm vào an ninh năng lượng của chúng tôi là điều vô lý và không thể chấp nhận", Ngoại trưởng Hungary Szijjarto Peter nói ngày 18/8, chỉ trích vụ Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba.

Theo ông Szijjarto, đây là lần thứ hai Ukraine phóng drone tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang Hungary trong một tuần qua, sau cuộc tấn công hôm 13/8.

Ông Peter cho biết đã trao đổi với Thứ trưởng Năng lượng Nga về việc khắc phục sự cố, nhưng không thể nói trước khi nào dòng dầu thô từ Moskva sang Budapest được khôi phục.

Một phần đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: Reuters

Một phần đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phản pháo lại những lời chỉ trích của người đồng cấp Hungary, dù không bình luận trực tiếp về sự cố gián đoạn đường ống Druzhba.

"Trong nhiều năm, Hungary đã được khuyên rằng Nga là đối tác không đáng tin cậy. Bất chấp điều đó, Hungary vẫn cố phụ thuộc vào Nga. Giờ đây các ông có thể chuyển lời phàn nàn và cả lời đe dọa tới người bạn của các ông ở Moskva", ông Sybiha tuyên bố.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng "chính Nga, chứ không phải Ukraine, là bên khơi mào cuộc chiến này và từ chối chấm dứt nó". Ông Sybiha còn đề cập tới đòn tập kích của Nga nhằm vào các kho dầu do Azerbaijan sở hữu ở Odessa, miền nam Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ukraine và Azerbaijan.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây). Đồ họa: Aspenia Online.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây) từ Nga qua Ukraine tới Hungary và Solvakia. Đồ họa: Aspenia Online.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Hungary và Slovakia vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu thô và khí đốt từ Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba.

Đơn vị điều hành đường ống Transpetrol của Slovakia ngày 18/8 xác nhận nguồn cung dầu của nước này thông qua đường ống Druzhba đã bị tạm dừng, nhưng không rõ lý do vì đây là vấn đề nằm ngoài lãnh thổ Slovakia.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AFP, Reuters)


*************

Trung Quốc lên tiếng về bình luận ‘ông Tập hứa không tấn công Đài Loan’ của ông Trump

Trung Quốc phản hồi phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa không tấn công Đài Loan trong thời gian ông Trump tại vị.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: DD NEWS

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-8, trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định: “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc, và cách giải quyết là do nhân dân Trung Quốc quyết định”.

Bà nhấn mạnh Trung Quốc luôn nỗ lực hướng tới thống nhất hòa bình, nhưng “sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hoặc thế lực nào tách Đài Loan khỏi Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trước đó hôm 16-8, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói ông Tập Cận Bình đã cam kết không có hành động quân sự nhắm vào Đài Loan cho đến lúc ông Trump kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028.

Về phía Đài Loan, trong phản hồi ngày 17-8, chính quyền Đài Loan cho biết vẫn luôn “theo dõi sát các tương tác giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc”.

Đài Loan khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia có lợi ích chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển hòn đảo này.

Mỹ hiện là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí lớn, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, cam kết sẽ tái thống nhất hòn đảo này và khẳng định chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan kịch liệt bác bỏ yêu sách chủ quyền từ Bắc Kinh.

Bắc Kinh cũng thường xuyên mô tả vấn đề Đài Loan là chủ đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ với Washington.


************

Trước thềm thượng đỉnh với Ukraine, ông Trump nói biết mình làm gì, không cần lời khuyên

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào kế hoạch chấm dứt chiến tranh, còn Tổng thống Zelensky khẳng định Nga chỉ chấp nhận hòa bình trước sức mạnh.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 14-8 - Ảnh: AFP

Chỉ còn vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng diễn ra, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ cách tiếp cận riêng của mình đối với cuộc chiến Nga - Ukraine.

Theo báo Guardian, ông Trump khẳng định "biết chính xác mình đang làm gì" và không cần đến lời khuyên từ những người mà ông cho là "thất bại" trong việc xử lý các xung đột trước đây.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi ở đây để chấm dứt [cuộc chiến], chứ không phải để làm nó leo thang thêm.

Tôi biết chính xác mình đang làm gì, và tôi không cần lời khuyên từ những người đã tham gia xử lý các cuộc xung đột suốt nhiều năm nhưng chẳng bao giờ ngăn được chúng.

Họ là những kẻ 'ngu ngốc', thiếu lương tri, trí tuệ và hiểu biết, chỉ khiến thảm họa Nga - Ukraine khó giải quyết hơn".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết tâm: "Bất chấp tất cả những kẻ ghen tị và hời hợt chỉ trích tôi, tôi sẽ hoàn thành việc này - và tôi luôn làm được!".

Trong khi đó, trước áp lực ngày càng lớn về việc chấp nhận "đổi đất lấy hòa bình", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Nga chỉ có thể bị buộc ngừng cuộc chiến bằng sức mạnh, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự hậu thuẫn của ông Trump trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho châu Âu.

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra sau khi ông có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, trước thềm cuộc họp ở Washington được ông mô tả là "rất quan trọng".

"Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực tối đa để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo an ninh bền vững. Khi hòa bình được bàn giao cho một quốc gia châu Âu, điều đó đồng nghĩa với hòa bình cho cả lục địa. Nga chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận hòa bình bằng sức mạnh, và Tổng thống Trump có sức mạnh đó. Chúng ta phải làm mọi việc đúng đắn để hiện thực hóa hòa bình", ông nhấn mạnh.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài hơn ba năm qua.

Trước thềm hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Ukraine phải chấp nhận một số điều kiện từ Nga, bao gồm việc từ bỏ Crimea và cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để chiến tranh có thể kết thúc.

Trong hội nghị với ông Trump ở Alaska hôm 16-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã chấp nhận một số nhượng bộ về yêu cầu lãnh thổ và sẵn sàng bàn đến cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, phía Matxcơva chưa công khai xác nhận thông tin trên, còn ông Zelensky thì cảnh báo rằng những cam kết an ninh này phải "mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì từng thất bại trong quá khứ", theo Đài CNN.


***********

Kinh tế Bhutan gặp khó khăn, thanh niên quốc gia hạnh phúc có hạnh phúc?

Không phải tổng sản lượng quốc gia (GDP), Bhutan lấy chỉ số “tổng hạnh phúc quốc gia” (GNH) làm trọng. Nhưng kinh tế đang là vấn đề của nước này trước bầu cử.

Người trẻ Bhutan tại trung tâm thủ đô Thimphu - Ảnh tư liệu: REUTERS

Người trẻ Bhutan tại trung tâm thủ đô Thimphu - Ảnh tư liệu: REUTERS

Ngày 9-1, Bhutan bắt đầu vòng bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội, với vấn đề kinh tế được cho sẽ đóng vai trò trọng tâm hậu COVID-19.

Kinh tế được quan tâm nhất tại "quốc gia hạnh phúc" 

Trong chưa đầy 800.000 dân Bhutan, có khoảng 500.000 cử tri bỏ phiếu chọn ra 47 thành viên Quốc hội (94 ứng viên). Hai chính đảng hàng đầu của Bhutan kỳ vọng giành phiếu là Đảng Bhutan Tendrel (BTP) và Đảng Dân chủ nhân dân (PDP).

"Điều quan trọng nhất người Bhutan cần là phát triển kinh tế và phát triển bản thân. Nhiều người đang thất nghiệp và thậm chí cả người có việc làm cũng nhận lương không đủ để hỗ trợ gia đình phát triển", Reuters dẫn lời cử tri 49 tuổi tên Karma, bỏ phiếu ở Punakha gần thủ đô Thimphu.

Cả hai chính đảng tham gia "vòng chung kết" lần này đều hứa thúc đẩy nền kinh tế 3 tỉ USD của Bhutan.

Quốc gia này lệ thuộc vào ngành du lịch và cũng vì vậy chịu tổn thất lớn khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Hai đảng trên cam kết đẩy mạnh tiềm năng thủy điện, tập trung cho phát triển nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro liên quan tới biến đổi khí hậu.

Bhutan, một quốc gia nổi tiếng du lịch "xanh", là nước đầu tiên trên thế giới có lượng carbon âm.

Thế hệ trẻ Bhutan còn hạnh phúc ở quốc gia hạnh phúc?

Là nước có diện tích nhỏ, kẹp giữa hai mảnh đất khổng lồ tỉ dân Ấn Độ và Trung Quốc, Bhutan nổi tiếng lấy niềm hạnh phúc làm trọng.

Cả hai đảng tranh cử đều cam kết tuân theo triết lý được ghi trong hiến pháp, trong đó Chính phủ phải đo lường thành công của mình bằng hạnh phúc của người dân.

Vấn đề của Bhutan hiện tại là tình trạng thất nghiệp của thế hệ trẻ và nguy cơ chảy máu chất xám, mà nói theo AFP thì đó là "cuộc di dân hàng loạt".

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), tỉ lệ thất nghiệp ở người trẻ tại Bhutan là 29%, còn tốc độ tăng trưởng kinh tế không đổi xung quanh mức 1,7% suốt 5 năm qua.

"Tham gia bầu cử là để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Cơ hội việc làm ở Bhutan rất khan hiếm, và chính phủ mới nên tập trung giải quyết việc này để người trẻ không ra nước ngoài tìm kiếm những thảm cỏ tươi tốt hơn", Ugyen Tshering, một sinh viên 22 tuổi, nói với AFP.

Kể từ cuộc bầu cử gần nhất, Bhutan chứng kiến người trẻ tìm cách ra nước ngoài ở mức kỷ lục. Khi thế hệ này ra đi để tìm kiếm giáo dục và tài chính tốt hơn, Úc thường là điểm đến ưa thích nhất của họ.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 19 tháng 8 -2025 :

xxx

TrumAuDam 2
************

Tin tức thế giới 19-8: Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine, chỉ trích Anh

THANH HIỀN

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Đàm phán vẫn tiếp tục tại Nhà Trắng

Theo Đài CNN, ông Serhiy Nykyforov - người phát ngôn của tổng thống Ukraine, khẳng định cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 18-8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã kết thúc. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo vẫn ở lại Nhà Trắng để tiếp tục đàm phán.

Sau đó, ông Nykyforov thông báo đàm phán giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã được nối lại tại Phòng Bầu Dục theo hình thức "chỉ có các nhà lãnh đạo".

Ông Trump đã có các cuộc gặp trước truyền thông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình. Ông cũng cho biết "cần thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ" giữa Nga và Ukraine.

Ông còn bày tỏ sẵn sàng tham dự một cuộc họp ba bên với ông Putin và ông Zelensky trong tương lai gần để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Bên cạnh đó, ông cũng không loại trừ khả năng gửi binh sĩ Mỹ đến Ukraine.

Tổng thống Pháp kêu gọi nên họp 4 bên, bao gồm đại diện châu Âu. Trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc ông Trump đề nghị hỗ trợ an ninh cho Ukraine là "một bước đột phá".

Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu hướng đến cánh truyền thông trong cuộc gặp với ông Trump và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine

Theo Hãng thông tấn Anadolu và tờ New York Times, trong tuyên bố ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh lập trường "kiên quyết bác bỏ mọi kịch bản có sự hiện diện của lực lượng quân sự NATO tại Ukraine", đồng thời chỉ trích Anh vì thúc đẩy ý tưởng này.

"Chúng tôi tái khẳng định lập trường đã nhiều lần tuyên bố là hoàn toàn bác bỏ mọi kịch bản liên quan đến sự hiện diện của lực lượng quân sự từ các nước NATO tại Ukraine, điều có nguy cơ dẫn đến leo thang xung đột ngoài tầm kiểm soát với những hậu quả khó lường", bộ này nêu rõ trong thông cáo đăng trên website.

Cảnh báo này được đưa ra sau những phát biểu gần đây của một số quan chức phương Tây về khả năng điều lực lượng đồng minh đến Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh trong thỏa thuận chấm dứt xung đột hiện nay.

Chứng khoán châu Âu và Mỹ chịu áp lực giữa cuộc gặp Trump - Zelensky

Theo Hãng tin AFP, cổ phiếu tại châu Âu phần lớn sụt giảm trong phiên ngày 18-8 trong khi Phố Wall đi ngang, giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp tại Washington.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq gần như đi ngang, còn Dow Jones giảm nhẹ. Các chỉ số châu Âu cũng mất điểm, ngoại trừ FTSE của London tăng khiêm tốn.

Cụ thể, Dow Jones giảm nhẹ 0,1% còn 44.911,82 điểm; S&P 500 và Nasdaq đi ngang, lần lượt chốt phiên ở 6.449,15 điểm và 21.629,77 điểm.

CAC 40 của Pháp giảm 0,5% còn 7.884,05 điểm; DAX của Đức giảm 0,2% còn 24.314,77 điểm.

Giá dầu tăng nhẹ khi các nhà giao dịch cân nhắc tác động từ các cuộc đàm phán và khả năng liên quan đến Nga - nước sản xuất dầu thô lớn vốn đang chịu các lệnh trừng phạt.

Anh khởi động đưa trẻ ở Gaza đến nước này điều trị y tế

Tin tức thế giới 19-8: Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine, chỉ trích Anh - Ảnh 5.

Người bị thương được điều trị tại một bệnh viện ở Dải Gaza ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Theo TTXVN, trong những tuần tới, khoảng 30 - 50 trẻ em Palestine bị thương hoặc mắc bệnh nặng sẽ được sơ tán từ Dải Gaza sang Anh để điều trị.

Đây sẽ là nhóm trẻ em đầu tiên đến Anh theo chương trình của chính phủ nước này, được triển khai với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế Anh và do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối.

Các em được tiếp nhận theo chương trình của chính phủ sẽ được điều trị trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Danh sách bệnh nhi do các bác sĩ tại cơ quan y tế ở Dải Gaza lập, sau đó các em cùng người thân sẽ được chuyển qua một quốc gia thứ ba trước khi đến Anh.

Bộ Nội vụ Anh cho biết việc kiểm tra sinh trắc học sẽ được tiến hành đối với cả trẻ em và người chăm sóc trước khi nhập cảnh. Do khó khăn trong việc đưa bệnh nhân trở lại Gaza, một số trường hợp có thể sẽ được xem xét đưa vào hệ thống tị nạn sau khi hoàn tất quá trình điều trị.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khoảng 50.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10-2023.

UAE thu hồi viên kim cương quý, trị giá 25 triệu USD

Ngày 18-8, lực lượng cảnh sát Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm chỉ vài giờ, sau khi chúng thực hiện vụ trộm 1 viên kim cương hồng quý giá, trị giá khoảng 25 triệu USD.

Theo tuyên bố từ cảnh sát, một thương nhân mang viên kim cương từ châu Âu đến Dubai đã bị dụ đến một biệt thự, với lý do gặp gỡ "một khách hàng tiềm năng giàu có". Trong lúc kiểm tra hàng, viên kim cương quý đã bị lấy cắp.

Nhờ các đội chuyên trách cũng như những công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết và bắt giữ 3 đối tượng có quốc tịch châu Á trong vòng 8 giờ.

Lang thang vô định

Tin tức thế giới 19-8: Nga phản đối triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine - Ảnh 1.

Một cậu bé Palestine ngồi trên xe lừa kéo chở đầy vật dụng khi quân đội Israel chuẩn bị di dời cư dân đến khu vực phía nam của dải Gaza hôm 18-8 vì chiến sự leo thang - Ảnh: AFP


*********

TIN TỔNG HỢP

(RFI) - Bolivia sẽ có tổng thống cánh hữu đầu tiên sau 20 năm cánh tả cầm quyền. Sau 20 năm cầm quyền, cánh tả Bolivia đã bị loại khỏi vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 17/08/2025. Hai ứng viên cánh hữu, gồm thượng nghị sĩ trung hữu Rodrigo Paz (32,1% số phiếu) và cựu tổng thống Jorge « Tuto » Quiroga (26,8%), sẽ đối đầu tại vòng hai, được tổ chức ngày 19/10. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khiến cử tri Bolivia mất niềm tin vào cánh tả. Đây là cuộc bầu cử lịch sử ở Bolivia, lần đầu tiên có vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống, lần đầu tiên hai ứng viên cánh hữu sẽ đối đầu nhau và số phiếu không hợp lệ lên tới 18%, được coi là kỷ lục ở Bolivia.

(Yonhap) - Hàn Quốc cử đặc sứ sang Bắc Kinh cùng lúc tổng thống Lee Jae Myung công du Nhật Bản và Mỹ. Nhiều nguồn tin nắm rõ hồ sơ ngày hôm qua, 17/08/2025, cho biết đoàn đặc sứ gồm cựu chủ tịch Quốc Hội Park Byeong Seug, ba dân biểu và con trai cựu tổng thống Roh Tae Woo, dự kiến khởi hành cuối tuần này, cùng thời điểm Hàn Quốc và Trung Quốc kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 24/08/1992. Seoul dường như đang đàm phán để tổ chức một cuộc họp giữa phái đoàn Hàn Quốc với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

(AFP) - Hồng Kông : Nhà hoạt đông dân chủ Jimmy Lai ra hầu tòa. Sau khi bị đình chỉ vào tuần trước do ông Lai bị bệnh tim, tư pháp Hồng Kông khẳng định ông đủ sức khỏe để dự phiên tranh luận ngày 18/08/2025. Ông Jimmy Lai bị xét xử từ tháng 12/2023 vì tội thông đồng với thế lực nước ngoài và có thể bị kết án chung thân. Ông cũng bị cáo buộc đăng các bài báo kích động nổi loạn trên tờ Apple Daily do ông sáng lập để ủng hộ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019. Các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi trả tự do cho ông trùm truyền thông 77 tuổi.

(AFP) - Đức tố cáo Trung Quốc ngày càng « hung hăng » ở châu Á - Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm đến Nhật Bản, hôm qua, 17/08/2025,  ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định rằng Trung Quốc đã đe dọa thay đổi nguyên trạng và di dời đường biên giới có lợi cho mình, qua các hoạt động tại eo biển Đài Loan, Biển Đông, và biển Hoa Đông, tại những khu vực mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, Philippines và các nước khác. Trong thông cáo, ngoại trưởng Đức chỉ trích hành động của Trung Quốc ngày càng hung hăng và có thể tác động đến châu Âu, và « nguyên tắc chung sống toàn cầu bị đe dọa ». Trước tuyên bố này, phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay đã khẳng định Đức đã « nói quá », nhấn mạnh rằng tình hình tại biển Hoa Đông và biển Đông « ổn định ». 

(AFP) - Miến Điện : Quân đội thông báo tổ chức bầu cử vào tháng 12. Chính quyền quân sự Miến Điện, hôm nay, 18/08/2025, thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử, kể từ ngày 28/12/2025 và ngày cụ thể cho những giai đoạn tiếp theo sẽ được đưa ra sau. Cuộc đảo chính do quân đội thực hiện vào năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Theo quân đội Miến Điện, cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 với kết quả thuộc về Liên đoàn quốc gia vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã bị gian lận. Hơn 4 năm sau, chính quyền quân sự mới đưa ra lịch trình bầu cử, dù vấp phải sự phản đối của phe đối lập, kêu gọi dân chúng tẩy chay, không đi bầu. 

(AFP) - Tổng thống Iran công du Armenia để thảo luận về dự án hành lang do Mỹ quản lý. Tại Erevan ngày 18/08/2025, ông Massoud Pezeshkian thảo luận về dự án lập một vùng đệm đi qua Armenia để nối Azerbaidjan với khu Nakhitchevan mà Azerbaidjan đòi chủ quyền và nằm trong lòng Armenia. Teheran phản đối yêu sách của Azerbaidjan, cũng như sự hiện diện của nước ngoài ngay sát sườn. Theo thỏa thuận Baku-Erevan ký ngày 08/08 tại Washington dưới sự bảo trợ của tổng thống Trump, Mỹ sẽ có quyền phát triển hành lang này, được đặt tên là « Tuyến đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế » (TRIPP). Sau Armenia, tổng thống Iran công du Belarus.

(AFP) - Israel sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Nam Sudan. Hôm nay, 18/08/2025, bộ Ngoại Giao Israel thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nam Sudan, trong bối cảnh nước này đang phải đấu tranh chống lại dịch tả và thiếu các nguồn lực. Gói hỗ trợ bao gồm các thiết bị lọc nước, khẩu trang, và các thiết bị y tế cũng như các kiện hàng lương thực. Thông báo này được đưa ra sau khi báo chí đưa tin Israel có kế hoạch di dời người Palestine ở Gaza đến quốc gia châu Phi nghèo khó này. Thứ trưởng Sharren Haskel, Israel đã đến Juba, thăm chính thức Sudan vào tuần trước. Tuy nhiên, chính phủ Nam Sudan đã bác bổ thông tin cho rằng đang thảo luận với Nhà nước Do Thái vì kế hoạch nói trên. 

(AFP) - New Zealand : Lần đầu tiên, một tòa án quân sự ở New Zealand hôm nay 18/08/2025, đã cáo buộc một quân nhân với tội danh  « âm mưu làm gián điệp ». Tuy nhiên, tòa không tiết lộ danh tính của người này vì lý do liên quan đến điều tra. Bị can thừa nhận đã cung cấp bản đồ và ảnh chụp một số cơ sở quân sự. Người này đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về các phong trào cực hữu sau vụ khủng bố năm 2019, khiến hơn 50 người bỏ mạng. Chính quyền New Zealand cho biết đã phát hiện đạn dược khi khám xét nhà của bị can và khẳng định người này đã « liên lạc với một bên thứ ba », và muốn đào ngũ. 

(AFP) - Achentina : Ít nhất 100 bệnh nhân chết vì sử dụng chất fentanyl điều trị bị nhiễm khuẩn. Theo thống kê ngày 14/08/2025 của chính phủ, hiện tượng này xảy ra tại nhiều bệnh viện ở các tỉnh Buenos Aires, Santa Fe, Formosa và Cordoba,. Người phát ngôn của tổng thống chỉ đích danh công ty HLB Pharma phải « chịu trách nhiệm về việc hơn 100 người chết » do sản xuất các lô fentanyl bị nhiễm khuẩn klebsiella pneumoniae gây viêm phổi và ralstonia pickettii.

(AFP) - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tiếp tục đánh « giặc lửa ». Ngày 18/08/2025, hàng nghìn lính cứu hỏa, được quân đội, máy bay trực thăng và máy bay của các nước lân cận (Pháp, Ý, Slovakia, Hà Lan, Thụy Điển, Maroc) hỗ trợ, tiếp tục dập các đám cháy ở miền tây Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã có 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha và một lính cứu hỏa ở Bồ Đào Nha. Các đám cháy ở Tây Ban Nha trở nên nghiêm trọng hơn từ ngày 10/08 và tập trung ở ba vùng phía tây và tây bắc. Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán và vài chục nghìn hecta đã bị thiêu rụi.

(AFP) - Ai Cập : Một bãi biển hoang sơ, bảo tồn rùa xanh, bị đe dọa vì du lịch đại trà. Bãi biển Ras Hankorab, trong khu bảo tồn quốc gia Wadi al-Gemal, cách thủ đô Cairo khoảng 850 km, « là một trong những bãi biển tự nhiên cuối cùng còn nguyên vẹn bên bờ Hồng Hải », theo Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (PNUD). Tuy nhiên, hai nhà hoạt động ẩn danh, được AFP trích dẫn ngày 18/08/2025, cho biết họ đã tiếp cận được một hợp đồng xây dựng một khu phức hợp du lịch tại địa điểm này được một công ty tư nhân ký với một cơ quan chính phủ không trực thuộc bộ. Do bị gây sức ép, bộ Môi Trường thông báo đã đình chỉ hoạt động xây dựng, tuy nhiên, nhiều nhân viên lại khẳng định các dự án không bị chính thức từ bỏ. 

(AFP) - Hãng đồng hồ Swatch phải xin lỗi vì một chiến dịch quảng cáo « phân biệt chủng tộc ». Trên Instagram và mạng Vi Bác của Trung Quốc, vào cuối tuần vừa qua, hôm 16/08/2025, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đã đăng tải thông cáo xin lỗi vì «  bất kỳ sự đau khổ hoặc hiểu lầm nào » mà chiến dịch quảng cáo của họ đã gây ra. Trong một đoạn quảng được đăng tải gần đây của hãng này, một người mẫu châu Á, kéo mắt xếch lên, đã khiến cộng đồng mạng ở Trung Quốc kịch liệt chỉ trích hành vi phân biệt chủng tộc và kêu gọi tẩy chay. Trong thông cáo, Swatch thừa nhận bày tỏ quan ngại về đoạn quảng cáo và cho biết đã xóa các bài đăng liên quan. Tuy nhiên nhiều người dùng mạng Trung Quốc, vẫn không hài lòng và kêu gọi tẩy chay đồ của các thương hiệu như Longines hay Tissot cũng thuộc tập đoàn Swatch, vốn phụ thuộc vào thị trường ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. 

(AFP) - Dubai : Cảnh sát bắt kẻ trộm kim cương trị giá 25 triệu đô la. Hôm nay, 18/08/2025, cảnh sát Ả Rập Xê Út cho biết kế hoạch trộm kim cương đã được những kẻ tội phạm chuẩn bị từ một năm qua. Chủ nhân của viên kim cương màu hồng, 21,25 carat, là một chủ tiệm đá quý, đã được thuyết phục rằng có người muốn mua lại. Những kẻ trộm đã mạo danh là các nhà đầu tư giàu có, yêu cầu chủ cửa hàng mang viên đá quý đến một biệt thự để giao cho một khách hàng. Tuy nhiên, băng đảng này lấy cắp viên kim cương này và chạy trốn. Tám tiếng sau đó, ba người có gốc châu Á đã bị cảnh sát bắt nhờ « trí tuệ nhân tạo », trước khi họ mang viên đá quý rời khỏi đất nước. 


************

Ông Trump gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng

Tiếp nối cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

Trump - Ảnh 2.

Ông Trump gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 18-8, tiếp nối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu và NATO.

Hiện diện ở Washington D.C có Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu tới Washington D.C lần này nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và thúc đẩy đảm bảo an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào. Theo Hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo châu Âu trước đó đã có cuộc họp chuẩn bị với ông Zelensky tại Washington.

Việc này diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ông Trump sẽ tìm cách buộc ông Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình theo các điều kiện của Nga, bao gồm cả việc Kiev "trao" lãnh thổ cho Matxcơva, theo báo Guardian.

Trump - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp giới chức châu Âu tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 4.

Người phụ trách lễ tân Monica Crowley chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 5.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine gặp một số nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Đại sứ quán Ukraine ơ Mỹ trước cuộc gặp với ông Trump ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Cơ hội kết thúc chiến sự

Các cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18-8 diễn ra trong không khí khá thân mật, nhất là khi xét đến cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo cũng tại phòng Bầu Dục hồi tháng 2.

Dù còn nhiều khác biệt, song nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng có một "cơ hội tốt" để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông cho biết sẽ điện đàm với ông Putin và hy vọng có một cuộc gặp ba bên với ông Zelensky và nhà lãnh đạo Nga.

Ông Zelensky bày tỏ sự cảm ơn với ông Trump, đồng thời kêu gọi phương Tây đưa ra đảm bảo an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Tổng thống Mỹ khẳng định nước này sẽ có vai trò trong an ninh tương lai của Ukraine.


************

Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng

Tổng thống Zelensky và lãnh đạo nhiều nước châu Âu tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về vấn đề chấm dứt xung đột Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sau khi đón tiếp các lãnh đạo châu Âu, ông Trump hội đàm với người đồng cấp Zelensky.

Ông Zelensky không mặc vest và thắt cà vạt, nhưng đã chọn áo khoác đen lịch sự hơn so với trang phục kiểu quân đội thường mặc. Bộ đồ này được Tổng thống Trump khen ngợi, trái với không khí căng thẳng trong cuộc gặp giữa hai người hồi tháng 2.

Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng. Video: X/RapidResponse47

Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì bức thư của bà gửi Tổng thống Putin, trong đó nhắn nhủ rằng "đã đến lúc" bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai trên toàn cầu. Ông Zelensky còn trao cho ông Trump bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng. Ông từ chối nói rõ Ukraine hay Nga là bên "nắm giữ các quân bài", gợi nhớ đến những phát biểu của ông trong cuộc gặp người đồng cấp Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Trump không loại trừ khả năng cử lực lượng Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng châu Âu sẽ dẫn dắt quá trình đảm bảo hòa bình ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ tham gia.

Zelensky-3-1755537797-6510-1755537803.pn

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky (phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã giúp chấm dứt 6 cuộc xung đột và từng nghĩ chiến sự Ukraine là "vấn đề dễ giải quyết nhất, nhưng thực ra lại rất khó khăn". Ông cho biết mình dự định gọi cho người đồng cấp Nga Putin, sau khi kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu, đồng thời đề xuất ý tưởng về cuộc gặp ba bên. Tổng thống Trump cũng nói Mỹ có thể cố gắng đàm phán dừng cuộc xung đột ở Ukraine mà không cần lệnh ngừng bắn.

Ông Zelensky bày tỏ biết ơn về chương trình hỗ trợ mới của NATO, trong đó các nước thành viên của khối mua vũ khí Mỹ để gửi cho Ukraine. Ông nói Ukraine cần mọi thứ để đảm bảo an ninh, trước hết là một quân đội hùng mạnh, bao gồm đủ các yếu tố vũ khí, quân số, năng lực đào tạo và khả năng tình báo. Ông Zelensky cho rằng tất cả điều này phụ thuộc vào những nước lớn như Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng tổ chức bầu cử hay không, Tổng thống Zelensky trả lời ông "sẵn sàng". Ông cho biết điều này phụ thuộc vào vấn đề an ninh và hoàn cảnh, do Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Truyền thông Mỹ nhận xét cuộc gặp lần này giữa ông Trump và người đồng cấp Zelensky "gần gũi và dễ chịu hơn nhiều" so với cuộc gặp hồi tháng 2, khi hai lãnh đạo đấu khẩu tại Phòng Bầu dục trước sự chứng kiến của báo giới.

***********

Hungary - Ukraine đấu khẩu về vụ tập kích đường ống dẫn dầu Nga

Budapest chỉ trích Kiev về vụ tập kích bằng drone vào đường ống dẫn dầu Druzhba, khiến dòng dầu thô từ Nga sang Hungary bị gián đoạn.

"Ukraine một lần nữa tấn công đường ống dẫn dầu tới Hungary, cắt đứt nguồn cung của chúng tôi. Cuộc tấn công mới đây nhằm vào an ninh năng lượng của chúng tôi là điều vô lý và không thể chấp nhận", Ngoại trưởng Hungary Szijjarto Peter nói ngày 18/8, chỉ trích vụ Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba.

Theo ông Szijjarto, đây là lần thứ hai Ukraine phóng drone tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang Hungary trong một tuần qua, sau cuộc tấn công hôm 13/8.

Ông Peter cho biết đã trao đổi với Thứ trưởng Năng lượng Nga về việc khắc phục sự cố, nhưng không thể nói trước khi nào dòng dầu thô từ Moskva sang Budapest được khôi phục.

Một phần đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: Reuters

Một phần đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phản pháo lại những lời chỉ trích của người đồng cấp Hungary, dù không bình luận trực tiếp về sự cố gián đoạn đường ống Druzhba.

"Trong nhiều năm, Hungary đã được khuyên rằng Nga là đối tác không đáng tin cậy. Bất chấp điều đó, Hungary vẫn cố phụ thuộc vào Nga. Giờ đây các ông có thể chuyển lời phàn nàn và cả lời đe dọa tới người bạn của các ông ở Moskva", ông Sybiha tuyên bố.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng "chính Nga, chứ không phải Ukraine, là bên khơi mào cuộc chiến này và từ chối chấm dứt nó". Ông Sybiha còn đề cập tới đòn tập kích của Nga nhằm vào các kho dầu do Azerbaijan sở hữu ở Odessa, miền nam Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ukraine và Azerbaijan.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây). Đồ họa: Aspenia Online.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây) từ Nga qua Ukraine tới Hungary và Solvakia. Đồ họa: Aspenia Online.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Hungary và Slovakia vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu thô và khí đốt từ Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba.

Đơn vị điều hành đường ống Transpetrol của Slovakia ngày 18/8 xác nhận nguồn cung dầu của nước này thông qua đường ống Druzhba đã bị tạm dừng, nhưng không rõ lý do vì đây là vấn đề nằm ngoài lãnh thổ Slovakia.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AFP, Reuters)


*************

Trung Quốc lên tiếng về bình luận ‘ông Tập hứa không tấn công Đài Loan’ của ông Trump

Trung Quốc phản hồi phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa không tấn công Đài Loan trong thời gian ông Trump tại vị.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: DD NEWS

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-8, trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định: “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc, và cách giải quyết là do nhân dân Trung Quốc quyết định”.

Bà nhấn mạnh Trung Quốc luôn nỗ lực hướng tới thống nhất hòa bình, nhưng “sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hoặc thế lực nào tách Đài Loan khỏi Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trước đó hôm 16-8, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói ông Tập Cận Bình đã cam kết không có hành động quân sự nhắm vào Đài Loan cho đến lúc ông Trump kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028.

Về phía Đài Loan, trong phản hồi ngày 17-8, chính quyền Đài Loan cho biết vẫn luôn “theo dõi sát các tương tác giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc”.

Đài Loan khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia có lợi ích chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển hòn đảo này.

Mỹ hiện là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí lớn, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, cam kết sẽ tái thống nhất hòn đảo này và khẳng định chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan kịch liệt bác bỏ yêu sách chủ quyền từ Bắc Kinh.

Bắc Kinh cũng thường xuyên mô tả vấn đề Đài Loan là chủ đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ với Washington.


************

Trước thềm thượng đỉnh với Ukraine, ông Trump nói biết mình làm gì, không cần lời khuyên

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào kế hoạch chấm dứt chiến tranh, còn Tổng thống Zelensky khẳng định Nga chỉ chấp nhận hòa bình trước sức mạnh.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 14-8 - Ảnh: AFP

Chỉ còn vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng diễn ra, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ cách tiếp cận riêng của mình đối với cuộc chiến Nga - Ukraine.

Theo báo Guardian, ông Trump khẳng định "biết chính xác mình đang làm gì" và không cần đến lời khuyên từ những người mà ông cho là "thất bại" trong việc xử lý các xung đột trước đây.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi ở đây để chấm dứt [cuộc chiến], chứ không phải để làm nó leo thang thêm.

Tôi biết chính xác mình đang làm gì, và tôi không cần lời khuyên từ những người đã tham gia xử lý các cuộc xung đột suốt nhiều năm nhưng chẳng bao giờ ngăn được chúng.

Họ là những kẻ 'ngu ngốc', thiếu lương tri, trí tuệ và hiểu biết, chỉ khiến thảm họa Nga - Ukraine khó giải quyết hơn".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết tâm: "Bất chấp tất cả những kẻ ghen tị và hời hợt chỉ trích tôi, tôi sẽ hoàn thành việc này - và tôi luôn làm được!".

Trong khi đó, trước áp lực ngày càng lớn về việc chấp nhận "đổi đất lấy hòa bình", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Nga chỉ có thể bị buộc ngừng cuộc chiến bằng sức mạnh, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự hậu thuẫn của ông Trump trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho châu Âu.

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra sau khi ông có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, trước thềm cuộc họp ở Washington được ông mô tả là "rất quan trọng".

"Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực tối đa để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo an ninh bền vững. Khi hòa bình được bàn giao cho một quốc gia châu Âu, điều đó đồng nghĩa với hòa bình cho cả lục địa. Nga chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận hòa bình bằng sức mạnh, và Tổng thống Trump có sức mạnh đó. Chúng ta phải làm mọi việc đúng đắn để hiện thực hóa hòa bình", ông nhấn mạnh.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài hơn ba năm qua.

Trước thềm hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Ukraine phải chấp nhận một số điều kiện từ Nga, bao gồm việc từ bỏ Crimea và cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để chiến tranh có thể kết thúc.

Trong hội nghị với ông Trump ở Alaska hôm 16-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã chấp nhận một số nhượng bộ về yêu cầu lãnh thổ và sẵn sàng bàn đến cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, phía Matxcơva chưa công khai xác nhận thông tin trên, còn ông Zelensky thì cảnh báo rằng những cam kết an ninh này phải "mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì từng thất bại trong quá khứ", theo Đài CNN.


***********

Kinh tế Bhutan gặp khó khăn, thanh niên quốc gia hạnh phúc có hạnh phúc?

Không phải tổng sản lượng quốc gia (GDP), Bhutan lấy chỉ số “tổng hạnh phúc quốc gia” (GNH) làm trọng. Nhưng kinh tế đang là vấn đề của nước này trước bầu cử.

Người trẻ Bhutan tại trung tâm thủ đô Thimphu - Ảnh tư liệu: REUTERS

Người trẻ Bhutan tại trung tâm thủ đô Thimphu - Ảnh tư liệu: REUTERS

Ngày 9-1, Bhutan bắt đầu vòng bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội, với vấn đề kinh tế được cho sẽ đóng vai trò trọng tâm hậu COVID-19.

Kinh tế được quan tâm nhất tại "quốc gia hạnh phúc" 

Trong chưa đầy 800.000 dân Bhutan, có khoảng 500.000 cử tri bỏ phiếu chọn ra 47 thành viên Quốc hội (94 ứng viên). Hai chính đảng hàng đầu của Bhutan kỳ vọng giành phiếu là Đảng Bhutan Tendrel (BTP) và Đảng Dân chủ nhân dân (PDP).

"Điều quan trọng nhất người Bhutan cần là phát triển kinh tế và phát triển bản thân. Nhiều người đang thất nghiệp và thậm chí cả người có việc làm cũng nhận lương không đủ để hỗ trợ gia đình phát triển", Reuters dẫn lời cử tri 49 tuổi tên Karma, bỏ phiếu ở Punakha gần thủ đô Thimphu.

Cả hai chính đảng tham gia "vòng chung kết" lần này đều hứa thúc đẩy nền kinh tế 3 tỉ USD của Bhutan.

Quốc gia này lệ thuộc vào ngành du lịch và cũng vì vậy chịu tổn thất lớn khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Hai đảng trên cam kết đẩy mạnh tiềm năng thủy điện, tập trung cho phát triển nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro liên quan tới biến đổi khí hậu.

Bhutan, một quốc gia nổi tiếng du lịch "xanh", là nước đầu tiên trên thế giới có lượng carbon âm.

Thế hệ trẻ Bhutan còn hạnh phúc ở quốc gia hạnh phúc?

Là nước có diện tích nhỏ, kẹp giữa hai mảnh đất khổng lồ tỉ dân Ấn Độ và Trung Quốc, Bhutan nổi tiếng lấy niềm hạnh phúc làm trọng.

Cả hai đảng tranh cử đều cam kết tuân theo triết lý được ghi trong hiến pháp, trong đó Chính phủ phải đo lường thành công của mình bằng hạnh phúc của người dân.

Vấn đề của Bhutan hiện tại là tình trạng thất nghiệp của thế hệ trẻ và nguy cơ chảy máu chất xám, mà nói theo AFP thì đó là "cuộc di dân hàng loạt".

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), tỉ lệ thất nghiệp ở người trẻ tại Bhutan là 29%, còn tốc độ tăng trưởng kinh tế không đổi xung quanh mức 1,7% suốt 5 năm qua.

"Tham gia bầu cử là để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Cơ hội việc làm ở Bhutan rất khan hiếm, và chính phủ mới nên tập trung giải quyết việc này để người trẻ không ra nước ngoài tìm kiếm những thảm cỏ tươi tốt hơn", Ugyen Tshering, một sinh viên 22 tuổi, nói với AFP.

Kể từ cuộc bầu cử gần nhất, Bhutan chứng kiến người trẻ tìm cách ra nước ngoài ở mức kỷ lục. Khi thế hệ này ra đi để tìm kiếm giáo dục và tài chính tốt hơn, Úc thường là điểm đến ưa thích nhất của họ.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm