Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 20 tháng 10 -2025:

xxx

ThuongChien
***********

Tin tức thế giới 20-10: Máy bay lao xuống biển ở Hong Kong; Tiết lộ cuộc gặp Trump - Zelensky

BÌNH AN

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10 - Ảnh: REUTERS

Reuters: Ông Trump thúc ông Zelensky nhượng bộ Nga

Sáng 20-10, Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong cuộc gặp căng thẳng giữa hai người vào hôm 17-10, khiến phái đoàn Ukraine thất vọng.

Ông Trump cũng từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sử dụng, và cân nhắc về khả năng cung cấp các bảo đảm an ninh cho cả Kiev lẫn Matxcơva - những phát biểu mà phái đoàn Ukraine cho là khó hiểu.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump công khai kêu gọi ngừng bắn tại tiền tuyến hiện nay. 

Một nguồn tin thứ ba nói rằng ông Trump đã đưa ra đề xuất trên ngay trong cuộc họp, sau khi ông Zelensky khẳng định ông sẽ không tự nguyện nhượng lãnh thổ cho Nga. 

"Cuộc gặp kết thúc với quyết định của ông Trump về việc đạt được 'thỏa thuận tại nơi chúng ta đang ở, trên đường phân định'" - nguồn tin thứ ba cho biết.

Nhìn chung, dù không phải là thảm họa đối với Ukraine, song cuộc thảo luận này rõ ràng khiến ông Zelensky thất vọng. Nhà lãnh đạo Ukraine đã hy vọng sẽ thuyết phục được ông Trump cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga tập trung tấn công vào mạng lưới năng lượng Ukraine

Ngày 19-10, các lực lượng Nga đã tấn công một mỏ than ở đông nam Ukraine và một cơ sở năng lượng chưa xác định ở phía bắc, gần biên giới Nga, trong bối cảnh mạng lưới năng lượng của Ukraine gần đây hứng một loạt cuộc tấn công, theo Hãng tin Reuters.

Công ty năng lượng tư nhân DTEK (Ukraine) cho biết lực lượng Nga đã tấn công một mỏ than ở vùng Dnipropetrovsk. Công ty này thông báo 192 thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất an toàn và không có ai bị thương.

DTEK nói đây là cuộc tấn công thứ tư của Nga trong vòng hai tháng qua nhằm vào các cơ sở khai thác than của Ukraine.

Công ty năng lượng Chernihivoblenergo ở vùng Chernihiv, phía bắc giáp biên giới Nga, cho biết một cuộc tấn công tại đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến 55.000 người dùng bị mất điện. Công ty nói thêm rằng các đội khẩn cấp sẽ khôi phục nguồn điện khi tình hình an toàn.

Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Nga tập trung chủ yếu vào lưới điện và các cơ sở năng lượng khác của Ukraine.

Ông Zelensky thúc giục ông Trump cứng rắn hơn với ông Putin, nói rằng ông sẵn sàng tới Budapest 

Trong cuộc phỏng vấn phát trên Đài NBC News ngày 19-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nói rằng ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Budapest (Hungary) và vẫn lạc quan dù kết thúc chuyến thăm Mỹ mà không nhận được vũ khí như mong muốn.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông Trump cần gây nhiều sức ép hơn với ông Putin, so với mức độ mà ông đã áp dụng với các bên khi thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza gần đây.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đàm phán hoặc nhượng lại một phần lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: "Nếu chúng ta muốn dừng cuộc chiến này và nhanh chóng tiến hành đàm phán hòa bình bằng con đường ngoại giao thì chúng ta cần giữ nguyên vị trí hiện tại, chứ không trao thêm bất cứ thứ gì cho ông Putin".

Ông nói thêm các cuộc đàm phán hòa bình cần được diễn ra trong yên bình, "không dưới tiếng tên lửa, không dưới tiếng máy bay không người lái".

Khi được hỏi liệu ông Trump có thể chấm dứt cuộc chiến này hay không, nhà lãnh đạo Ukraine đáp: "Xin Chúa phù hộ, có thể".

Máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng ở Hong Kong, lao một phần xuống biển

Tin tức thế giới 20-10: Máy bay lao xuống biển ở Hong Kong; Tiết lộ cuộc gặp Trump - Zelensky - Ảnh 4.

Chuyến bay EK9788 của hãng Emirates (một chiếc máy bay chở hàng Boeing 747) từ Dubai đã chệch khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Hong Kong và lao một phần xuống biển - Ảnh: SCMP

Báo South China Morning Post đưa tin một người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng phía bắc của sân bay quốc tế Hong Kong vào rạng sáng 20-10. Máy bay dường như đã va chạm với một chiếc xe trên mặt đất và lao một phần xuống biển.

Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 4h sáng theo giờ địa phương, chuyến bay Emirates EK9788 từ Dubai đã lệch khỏi đường băng khi hạ cánh ở Hong Kong.

Chiếc máy bay vận tải Boeing 747 đã không kịp dừng lại và một phần thân máy bay đã lao xuống vùng biển gần đường băng phía bắc của sân bay. Đường băng phía bắc của sân bay đã tạm thời đóng cửa.

Israel thực thi thỏa thuận ngừng bắn trở lại sau khi tấn công khiến 45 người chết ở Gaza

Theo Hãng tin AFP, Israel thông báo họ đã nối lại việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza sau khi thực hiện hàng chục cuộc tấn công chết chóc vào các vị trí của Hamas vào ngày 19-10, với cáo buộc nhóm này đã tấn công binh sĩ Israel trong vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn - đã kéo dài được 9 ngày - bắt đầu.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza, hoạt động dưới sự quản lý của Hamas, cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng trên khắp Gaza do các cuộc tấn công của Israel.

Bốn bệnh viện ở Gaza xác nhận số người chết là 45, đồng thời cho biết họ đã tiếp nhận các thi thể và người bị thương. Quân đội Israel nói họ đang xem xét các báo cáo về thương vong.

Quân đội Israel cập nhật họ đã "nối lại việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn", nhưng đồng thời cam kết sẽ "đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi vi phạm nào".

Pháp truy lùng 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Theo TTXVN, nhà chức trách Pháp đang truy bắt 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre vào ngày 19-10 khiến nhiều đồ trang sức vô giá và nhiều giá trị lịch sử bị đánh cắp.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV, Trưởng công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết 4 đối tượng này đã tạo thành nhóm trộm ở khu vực trưng bày "Gallerie Apollon" - nơi lưu giữ nhiều đồ trang sức của hoàng gia Pháp, đeo mặt nạ che mặt và sử dụng xe máy phân khối lớn để tẩu thoát. Chúng đã lấy đi 8 hiện vật vô giá, trong khi món đồ thứ 9 mà chúng cố đánh cắp đã được thu hồi ngay tại hiện trường.

Vụ trộm táo tợn này - một trong số nhiều vụ trộm nhắm vào các bảo tàng Pháp những tháng gần đây - đã buộc Bảo tàng Louvre phải đóng cửa. Đây là bảo tàng thu hút nhiều khách tham quan nhất thế giới, với 9 triệu lượt trong năm 2024.

Tuổi thơ xa vắng

Tin tức thế giới 20-10: - Ảnh 1.

Trẻ em chơi bắn bi ở huyện Garut, tỉnh Tây Java, hình ảnh ngày càng hiếm thấy ở Indonesia. Theo Ủy ban Bảo vệ trẻ em nước này, hiện nay cứ 10 em trong độ tuổi đi học thì 7 em có điện thoại di động. (Algi Febri Sugita/Zuma)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

TIN VẮN

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pakistan - Afghanistan đồng ý thỏa thuận « ngừng bắn ngay lập tức ». Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Qatar, sau cuộc đàm phán tại Doha hôm 18/10/2025 hai quốc gia Nam Á này đồng ý « vãn hồi ổn định một cách lâu dài tại đường biên giới » sau một cuộc giao tranh đẫm máu. Không đi sâu vào chi tiết, ở cương vị trung gian, Qatar chỉ loan báo rằng đại diện của Pakistan và Afghanistan sẽ gặp lại nhau vào tuần tới ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuần, xung đột biên giới leo thang hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía. Islamabad tố cáo chính quyền Taliban tại Kaboul dung túng các tổ chức khủng bố, gây bất ổn cho Pakistan.

(AP) - Đảng đối lập Đài Loan Quốc Dân Đảng có tân lãnh đạo. Tân chủ tịch đảng là bà  Trịnh Lê Văn (Cheng Li-wun). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng bà Trịnh. Trong hàng ngũ đối lập, Quốc Dân Đảng bị cáo buộc có lập trường thân Trung Quốc. Quốc Dân Đảng trong thế đối lập, quyền lực tại Đài Loan hiện trong tay Đảng Dân Tiến, vốn có quan hệ không mấy tốt đẹp với Hoa Lục.

(AFP) - Bắc Kinh tố cáo Mỹ mở chiến dịch tấn công mạng nhắm vào một trung tâm điều phối giờ giấc của Trung Quốc. Hoạt động giao thông đường sắt, của các nhà máy điện … của cả nước đều căn cứ vào giờ giấc do Trung tâm cung cấp. Đến nay Washington luôn cáo buộc các nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào các cơ sở của Hoa Kỳ. Nhưng lần này thì ngược lại. Trong thông cáo ngày 19/10/2025 Bắc Kinh trực tiếp quy trách nhiệm cho Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã nhắm vào một cơ quan chính thức của Trung Quốc. Vụ việc xảy ra từ năm 2022 đến 2024.  

(Yonhap) - Washington dường như đang đàm phán để tổ chức cuộc gặp Trump – Kim. Hãng tin Mỹ CNN hôm 18/10/2025, dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết giới quan chức trong chính quyền Trump hiện đang thảo luận kín về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim nhân chuyến công du châu Á sắp tới của tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump tỏ ra quan tâm về một cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau khi người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 8/2025, có nói rằng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, diễn ra tại Gyeongju, Hàn Quốc, từ ngày 31/10 đến 01/11/2025, có thể là một cơ hội để gặp ông Kim.

Quảng cáo

(AFP) - Một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt biên trốn sang Hàn Quốc. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc hôm 19/10/2025, đưa tin đã bắt được công dân Bắc Triều Tiên nói trên. Mỗi năm có hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc. Phần lớn đi qua ngà đường bộ sang Trung Quốc, rồi một quốc gia thứ ba (như Thái Lan) trước khi thâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc.


**********

Colombia cáo buộc Mỹ tập kích nhầm thuyền đánh cá

Tổng thống Petro cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền, làm một ngư dân Colombia thiệt mạng trong cuộc tập kích trên vùng biển Caribe.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 18/10 nói rằng "xuồng chở ma túy" bị Mỹ tập kích ở vùng biển Caribe giữa tháng trước là thuyền đánh cá bị hỏng động cơ, đang trôi dạt và đã phát tín hiệu cấp cứu. Trên thuyền khi đó có mặt ngư dân Alejandro Carranza cùng hai thuyền viên gốc Trinidad và Tobago.

"Nhiều khả năng thuyền đánh cá khi đó vẫn ở trong vùng biển Colombia. Giới chức Mỹ đã giết người và xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Ngư dân Alejandro Carranza không có liên hệ với tội phạm buôn ma túy. Công việc hàng ngày của ông ấy chỉ là đánh cá. Colombia đang chờ lời giải thích chính thức từ phía Mỹ", Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội.

Mỹ tập kích 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela

Khoảnh khắc Mỹ tập kích "xuồng chở ma túy" từ Venezuela ngày 15/9. Video: Independent

Ông Petro cũng yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Colombia nghiên cứu "hành động pháp lý theo luật quốc tế và luật pháp Mỹ" để đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay công kích cá nhân Tổng thống Petro, viết trên mạng xã hội rằng lãnh đạo Colombia là "trùm ma túy bất hợp pháp", nhưng không nêu ra bằng chứng nào cụ thể.

Ông Trump đồng thời tuyên bố chấm dứt "mọi khoản tiền và trợ cấp quy mô lớn" dành cho Colombia. Tổng thống Mỹ cáo buộc Colombia "không tuân thủ các cam kết chống ma túy", chỉ trích ông Petro "khuyến khích sản xuất ma túy trên diện rộng" và cảnh báo rằng Mỹ sẽ "tự tay chấm dứt những cánh đồng giết người ấy" nếu Colombia không hành động.

Xuồng chở ma túy bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9. Ảnh: CNN

"Xuồng chở ma túy" bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9. Ảnh: CNN

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 6 phương tiện bị nghi là "xuồng chở ma túy" trên biển Caribe kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Video về cuộc tập kích ngày 15/9 được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, cho thấy khoảnh khắc phương tiện trúng tên lửa và phát nổ, nhưng toàn bộ thông tin thời gian và tọa độ đã bị che mờ. Ông Trump khi đó khẳng định đòn tấn công đã khiến "ba tên khủng bố" thiệt mạng và phá hủy "xuồng chở vũ khí chết người, đầu độc người dân Mỹ xuất phát từ Venezuela".

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)


**********

Hamas phủ nhận tấn công lính Israel, nói vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn

Việt Dũng

Theo Times of Israel, IDF ngày 19/10 đã cáo buộc Hamas tấn công các vị trí của lực lượng này ở Rafah (miền nam Gaza), khiến quân đội Israel phải thực hiện các chiến dịch không kích để đáp trả.

"Hamas đã ngang nhiên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi sử dụng súng phóng lựu và vũ khí chống tăng nhắm vào binh sĩ Israel. Đây là các cuộc tấn công vượt quá 'vạch vàng' - khu vực do chúng tôi kiểm soát trong giai đoạn đầu của thỏa thuận", một quan chức quân sự Israel cho biết.

Ngay lập tức, ông Izzat al-Risheq, quan chức cấp cao của Hamas, đã lên tiếng phủ nhận thông tin của IDF, đồng thời cáo buộc ngược lại Israel mới là bên vi phạm thỏa thuận.

ToI 715217268768.jpeg
Quan chức cấp cao của Hamas Izzat al-Risheq. Ảnh: Times of Israel

"Chúng tôi vẫn tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn, chính Israel mới là bên vi phạm và đang cố tình tạo ra những lý do để ngụy biện", ông Al-Risheq nói.

Theo các hãng truyền thông thân Hamas, cuộc tấn công ở Rafah sáng ngày 19/10 được cho là nhắm vào Yasser Abu Shabab - thủ lĩnh một nhóm vũ trang do Israel hậu thuẫn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10, theo đó Hamas đồng ý trả tự do cho toàn bộ con tin Israel bị giam giữ tại Gaza để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân và người bị giam giữ Palestine. Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đều cáo buộc đối phương không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Phía Israel cho rằng Hamas đang trì hoãn việc bàn giao thi thể con tin, trong khi Hamas nói cần thêm thời gian để tìm kiếm và thu hồi các thi thể. Bên cạnh đó, vẫn có các cuộc đụng độ rải rác xảy ra ở Gaza kể từ thời điểm ngừng bắn.


********

Sáng kiến giúp gỡ nút thắt cho Ukraine tăng tốc sản xuất vũ khí quy mô lớn

Minh Thu

Kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2/2022, sản lượng quốc phòng của Ukraine đã tăng vọt khi các công ty sản xuất tung ra hàng loạt loại máy bay không người lái (UAV), tên lửa, hệ thống phòng không và đạn dược.

Dù quân đội Ukraine luôn cần thêm vũ khí, nhưng với ngân sách eo hẹp, chính quyền Kiev không thể mua toàn bộ số vũ khí được sản xuất trong nước. Do đó, các công ty quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, nếu nhận được nguồn tài trợ bổ sung, họ có thể mở rộng sản lượng lên gấp 3 lần so với hiện tại.

ukraine san xuat vu khi 1.jpg
Tên lửa là một trong những loại vũ khí được Ukraine tăng tốc sản xuất kể từ khi bùng nổ xung đột với Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Sáng kiến ​​mới nhất của Đan Mạch mang tên ​​"Xây dựng cho Ukraine" được coi là một bước tiến nhỏ, nhưng quan trọng hướng tới việc cho phép các doanh nghiệp Ukraine sản xuất thiết bị trên lãnh thổ NATO. Sáng kiến ​​này không chỉ giúp Đan Mạch tiếp cận công nghệ của Ukraine, mà còn cung cấp sự hỗ trợ cần thiết giúp các công ty Ukraine sản xuất thêm vũ khí cho nhu cầu trong nước.

Bằng cách cho phép các công ty Ukraine chế tạo vũ khí trên lãnh thổ Đan Mạch, sáng kiến ​​​​"Xây dựng cho Ukraine" sẽ biến tình trạng thiếu hụt sản xuất thời xung đột của Ukraine thành cơ hội để mở rộng dấu ấn quốc phòng ra nước ngoài.

Cách tiếp cận của Đan Mạch

Đan Mạch đang phân bổ hơn 50 triệu USD để hỗ trợ các công ty Ukraine bắt đầu hoạt động tại nước này theo sáng kiến ​​"Xây dựng cho Ukraine".

Bộ Quốc phòng Đan Mạch mô tả đây là dự án sản xuất vũ khí chung giữa hai nước và cũng đang mang lại lợi ích cho Đan Mạch. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định, dự án sẽ giúp quân đội nước này "dễ dàng tiếp cận hơn với một số công nghệ và kinh nghiệm mới nhất từ ​​Ukraine".

Đây có thể là phương thức hỗ trợ mà các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Ukraine đã nhắc tới từ lâu. Bởi nó cho phép các nhà sản xuất Ukraine bán vũ khí cho đối tác nước ngoài, từ đó mở rộng quy mô và cuối cùng là tạo ra nhiều vũ khí hơn cho quân đội Ukraine.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, các dự án chung như "Xây dựng cho Ukraine" hoàn toàn đủ điều kiện để nhận tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU).

Hiện tại, các quy định nghiêm ngặt về xuất khẩu của Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu vũ khí gần như bị đóng băng. Do đó, cách tiếp cận của Đan Mạch có thể mở ra khả năng chuyển giao công nghệ, bí quyết, sở hữu trí tuệ hoặc hợp tác phát triển với Ukraine.

Đáng nói, việc chuyển dây chuyền sản xuất vũ khí sang lãnh thổ của quốc gia thành viên NATO còn giúp Ukraine tránh được đòn tấn công từ Nga và hỗ trợ Kiev thực hiện mục tiêu hội nhập sâu hơn với quân đội và các ngành công nghiệp châu Âu. Việc này còn giúp giảm chi phí an ninh vốn đang ở mức cao tại một quốc gia đang có xung đột như Ukraine.

Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Serhiy Goncharov, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng Ukraine (NAUDI) đại diện cho khoảng 100 công ty, cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia vào những dự án sản xuất chung ở nước ngoài và có thêm các quốc gia châu Âu nối gót Đan Mạch. 

Theo ông Goncharov, chính phủ Ukraine không đủ khả năng mua "tất cả sản phẩm quân sự có thể sản xuất tại Ukraine". Do đó, sáng kiến của Đan Mạch cho phép hai nước "hỗ trợ lẫn nhau" bằng cách kết hợp nguồn lực của Đan Mạch với chuyên môn của Ukraine, từ đó có thêm trang thiết bị cho quân đội hai nước.

Hiện chỉ có một công ty Ukraine có kế hoạch thiết lập hoạt động mới tại Đan Mạch là Fire Point, đơn vị sản xuất UAV, tên lửa, và nhiều loại vũ khí khác. Tại Đan Mạch, Fire Point dự định sẽ sản xuất nhiên liệu tên lửa. 

Về phần mình, Đan Mạch rất mong muốn học hỏi công nghệ và mô hình sản xuất nhanh từ các công ty Ukraine để đề phòng nguy cơ xung đột tiềm tàng với Nga như lo ngại của giới chức phương Tây. 

ukraine san xuat vu khi.jpg
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Ukraine. Ảnh: New York Times

Vấn đề sản xuất của Ukraine

Với Ukraine, điều quan trọng là phải mở rộng quy mô lĩnh vực quốc phòng và tự sản xuất thêm vũ khí. Lý do vì trong hơn 3 năm xung đột với Nga, Ukraine từng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược liên tục, do các nước đối tác phương Tây tạm ngừng viện trợ. 

Việc tự sản xuất vũ khí sẽ cho phép Ukraine tránh được tình trạng trên. Ngoài ra, với vũ khí nội địa, Kiev có thể tự ý triển khai, thay vì đối mặt với những hạn chế sử dụng vũ khí do các nước đối tác cung cấp đặt ra. Tuy nhiên, các vấn đề như hạn chế ngân sách đã kìm hãm năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine. Thời gian qua, giới chức Ukraine cũng đã nhiều lần nhắc tới khả năng xuất khẩu một số loại vũ khí nhất định để tạo nguồn vốn hỗ trợ sản xuất trong nước. 

Trong tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thống kê, hơn 40% vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến là do nước này tự sản xuất. Ông muốn con số này tăng lên 50% vào cuối năm nay. 

Đan Mạch nổi lên là quốc gia dẫn đầu trong việc hỗ trợ sản lượng vũ khí của Ukraine, điển hình là "Mô hình Đan Mạch", sáng kiến ​​nhằm mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất Ukraine, thay vì từ các công ty châu Âu hoặc Mỹ để chuyển giao nhanh chóng cho quân đội Ukraine. 

"Mô hình Đan Mạch" đã giúp Ukraine gia tăng sản lượng cho một số loại vũ khí chủ chốt như lựu pháo 2S22 Bohdana 155mm. Tuy nhiên, sáng kiến này vẫn đang trong giai đoạn đầu, buộc Đan Mạch và các nước đối tác phải tiếp tục tìm kiếm những giải pháp bổ sung như sáng kiến "Xây dựng cho Ukraine" để giúp Kiev tăng tốc sản xuất vũ khí quy mô lớn. 


*********

Hàn Quốc tuyên bố bắt giữ lính Triều Tiên vượt biên

Quân đội Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên sau khi người này vượt qua Khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết một quân nhân Triều Tiên đã bị bắt sau khi vượt qua Đường Phân định Quân sự, đường biên giới trên thực tế ở Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Lực lượng tuần tra phát hiện người này tìm cách vượt biên, quyết định theo dõi rồi hướng dẫn anh đi về khu vực an toàn. Giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định người lính Triều Tiên đang tìm cách đào tẩu, thêm rằng họ đang tiến hành điều tra về động cơ và hành trình của quân nhân này.

"Chúng tôi chưa ghi nhận hoạt động bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên", JCS cho hay.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc đường giới tuyến tại DMZ hồi năm 2015. Ảnh:  AFP

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc đường giới tuyến tại DMZ hồi năm 2015. Ảnh: AFP

Đây là vụ vượt biên đầu tiên của lính Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn quốc Lee Jae-myung nhậm chức hồi tháng 6.

Sự việc xảy ra gần hai tháng sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường Phân định Quân sự trong lúc gia cố công sự, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Bình Nhưỡng sau đó gọi hành động của Seoul là "sự khiêu khích nghiêm trọng", cáo buộc binh sĩ Hàn Quốc khai hỏa hơn 10 phát đạn từ súng máy hạng nặng.

Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng. Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ các đề nghị đối thoại của Seoul, dù chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung cam kết thúc đẩy hòa giải và hợp tác liên Triều.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do xung đột 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo Triều Tiên dài 248 km và rộng 4 km, được phủ kín bởi những bãi mìn, hàng rào thép gai và bẫy chống tăng. Bất chấp tên gọi "phi quân sự", đây là một trong những khu vực có mật độ vũ khí và lực lượng quân sự dày đặc nhất thế giới.

Những vụ vượt biên trực tiếp qua DMZ hiếm khi xảy ra. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có 236 người Triều Tiên vượt biên trong năm 2024, nhưng chỉ 3 người đi qua DMZ.

Thanh Danh (Theo NK News, AP, Yonhap)


**************

Giáo hoàng phong thánh cho 7 người

Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho 7 người, trong đó có ba nữ tu, nhân dịp Giáo hội mừng Ngày Truyền giáo Thế giới.

"Hôm nay, chúng ta được chứng kiến 7 chứng nhân đức tin, những vị thánh mới. Họ là những người đã giữ ngọn đèn đức tin luôn bừng sáng", Giáo hoàng Leo XIV nói trước khoảng 50.000 người có mặt tại thánh lễ ở Quảng trường St. Peter, trung tâm Vatican, hôm nay.

7 người được phong thánh gồm Bartolo Longo, Ignatius Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Jose Gregorio Hernandez, Maria Troncatti, María del Carmen Rendiles Martinez và Vincenza Maria Poloni. Chân dung họ được treo trên các khung cửa sổ nhìn ra Quảng trường St. Peter.

Hồng y Marcello Semeraro, đứng đầu Bộ Phong thánh của Vatican, đọc tiểu sử của từng vị thánh trước tiếng vỗ tay vang dội từ đám đông.

Giáo hoàng Leo XIV trong lễ phong thánh cho 7 người ở Quảng trường St. Peter, Vatican ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng Leo XIV trong lễ phong thánh cho 7 người ở Quảng trường St. Peter, Vatican ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Trong số các vị thánh mới, Bartolo Longo (1841-1926), người Italy, có tiểu sử khá đặc biệt. Ông sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng rời bỏ đức tin trong thời gian học đại học. Longo tham gia các cuộc biểu tình chống Giáo hoàng, rồi trở thành người vô thần và thậm chí dấn thân vào tà giáo Satan.

Longo sau đó trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc, từ bỏ quá khứ và trở về với Công giáo. Ông dành phần đời còn lại để cổ vũ việc lần chuỗi Mân côi. Ông đến sống tại Pompeii, một thị trấn nghèo khó, và dần biến nơi đây thành trung tâm sùng kính Đức Mẹ, sáng lập Đền Thánh Đức Mẹ Mân côi Pompeii.

Ignatius Choukrallah Maloyan (1869-1915) là Tổng giám mục Công giáo Armenia của thành Mardin thuộc Đế quốc Ottoman, bị hành quyết trong cuộc diệt chủng người Armenia vì từ chối cải sang Hồi giáo. Ông được Giáo hoàng John Paul II phong chân phước năm 2001.

Peter To Rot (1912-1945) là vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea. Khi Nhật Bản chiếm đóng quốc đảo, linh mục tại làng của To Rot bị bắt đến trại lao động. To Rot sau đó âm thầm dạy giáo lý và bảo vệ hôn nhân Công giáo. Ông bị bắt năm 1944 và bị giết bằng thuốc độc năm 1945, được coi là tử vì đạo. Giáo hoàng John Paul II phong chân phước cho To Rot năm 1995.

Từ trái sang lần lượt là Bartolo Longo,

Từ trái sang: Bartolo Longo, Ignatius Choukrallah Maloyan và Peter To Rot. Ảnh: Catholic News Agency

Venezuela có hai người được phong thánh dịp này là ông Jose Gregorio Hernandez và bà Maria Carmen Elena Rendiles Martinez.

Hernandez (1864-1919) là bác sĩ, nhà khoa học được coi là "thầy thuốc của người nghèo". Ông gặp tai nạn khi đang đi lấy thuốc cho một cụ bà và qua đời tại bệnh viện. Giáo hoàng Francis phong chân phước cho ông năm 2021.

Martinez (1903-1977) sinh ra tại Caracas và không có tay trái, suốt đời phải dùng tay giả. Bà đã vượt qua nghịch cảnh để sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Jesus trước khi qua đời. Bà được Giáo hoàng Francis phong chân phước năm 2018 và trở thành nữ thánh đầu tiên của Venezuela.

Các nữ tu Italy được phong thánh gồm Vincenza Maria Poloni (1802-1855), người sáng lập Viện Nữ tử Bác ái Verona chuyên chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện, và Maria Troncatti (1883-1969) thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ. Trong những năm 1920, bà Troncatti sang Ecuador phục vụ cộng đồng bản địa.

Từ trái sang lần lượt là

Từ trái sang: Jose Gregorio Hernandez, Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, Vincenza Maria Poloni và Maria Troncatti. Ảnh: Catholic News Agency

Phong thánh là quá trình lâu dài, được tiến hành theo những quy định nghiêm ngặt của Giáo hội Công giáo. Ứng viên phải được công nhận về phép lạ thứ nhất trước khi được tuyên phong chân phước. Ứng viên sẽ đủ điều kiện được phong thánh khi được chứng nhận phép lạ thứ hai sau lễ tuyên phong chân phước.

Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Leo XIV chủ trì lễ phong thánh kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Giáo hoàng Leo XIV ngày 7/9 đã phong thánh cho hai người là Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925.

Như Tâm (Theo AFP, Catholic News Agency)


**********

London - điểm nóng trộm cướp điện thoại toàn cầu


Emma Van Der Hoek vừa chuyển tới London và háo hức trải nghiệm cuộc sống mới, nhưng một vụ cướp giật điện thoại khiến cô ám ảnh.

Một ngày tháng 7, Emma Van Der Hoek đang đi bộ về nhà, vừa nghe nhạc vừa nhắn tin cho một người bạn. Đột nhiên cô cảm thấy ai đó lướt qua bên cạnh.

"Điều tiếp theo tôi nhận ra là hắn vừa giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi không kịp biết chuyện vừa xảy ra cho đến vài giây sau", cô kể.

Van Der Hoek, người vừa chuyển từ Sydney đến London, đã trở thành nạn nhân của tình trạng trộm cướp điện thoại đang hoành hành ở thủ đô Anh.

Cảnh sát Anh cho biết thủ đô London ghi nhận kỷ lục 80.000 chiếc điện thoại bị trộm trong năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu từ các tổ chức phi chính phủ như Crush Crime chỉ ra con số này lên tới 116.000 chiếc, tương đương khoảng 5 phút xảy ra một vụ trộm hoặc cướp giật điện thoại. Những con số này đã khiến London bị gọi là "thủ phủ trộm cướp điện thoại" của thế giới.

"Chúng ta đang sống trong đại dịch trộm điện thoại và chính phủ đã không thể ngăn chặn", Lawrence Newport, người sáng lập Crush Crime, nói.

London - Thủ đô trộm điện thoại toàn cầu

Những vụ cướp giật điện thoại ở London. Video: Met Police

Thanh tra trưởng Kevin Ives, người giám sát các cuộc điều tra cho Cảnh sát Thành phố London, thừa nhận hành vi phạm tội này đang gia tăng trong những năm gần đây. Những tên trộm thường bịt mặt, đi xe đạp điện với tốc độ cao và giật điện thoại từ tay người dân hoặc khách du lịch.

"Cuộc sống của mọi người nằm trong chiếc điện thoại của họ và bằng cách đánh cắp chúng, những tên trộm có thể truy cập vào ngân hàng và nhiều thông tin nhạy cảm khác", Ives nói. Ông thêm rằng vào thời điểm bị cướp, điện thoại của mọi người hầu như đang mở, khiến những tên trộm có thể dễ dàng lấy cắp mọi thông tin.

Trong nhiều năm, cảnh sát London cho rằng hầu hết các vụ trộm cướp điện thoại là do những tên trộm vặt muốn kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng vào tháng 12/2024, họ nhận được manh mối đáng chú ý từ một người phụ nữ. Cô đã sử dụng tính năng "Tìm kiếm iPhone của tôi" (Find My iPhone) để theo dõi chiếc điện thoại bị mất và nó được định vị ở một nhà kho gần sân bay Heathrow.

Khi đột kích khu vực vào đêm Giáng sinh, cảnh sát tìm thấy nhiều hộp dán nhãn là đựng pin nhưng lại chứa gần 1.000 chiếc iPhone bị đánh cắp, đang chuẩn bị được đưa tới Hong Kong.

"Điều đó cho thấy đây không chỉ là hành vi phạm tội vặt vãnh, mà nó đã phát triển thành quy mô công nghiệp", Mark Gavin, thám tử cấp cao dẫn đầu cuộc điều tra của cảnh sát London, nói.

Trộm cướp điện thoại đã trở thành vấn đề gây phẫn nộ ở London. Nhiều người ở đây đã báo cáo điện thoại bị cướp và cung cấp thông tin vị trí cho cảnh sát, nhưng vẫn không thể tìm lại được điện thoại. Vụ phát hiện kho chứa điện thoại bị đánh cắp năm ngoái đã thúc đẩy họ tìm cách ngăn chặn vấn nạn này.

Hiện giờ, cảnh sát tập hợp những thông tin từng được nạn nhân báo cáo để lập bản đồ nơi điện thoại bị mất và tuyến đường di chuyển của các kẻ cướp theo định vị điện thoại. Một đội điều tra chuyên trách về súng và ma túy đã được giao xử lý vấn nạn trộm cướp điện thoại ở London.

Hồi tháng 9, họ phát hiện hai người đàn ông ngoài 30 tuổi bị nghi cầm đầu nhóm gửi 40.000 chiếc điện thoại bị đánh cắp tới Trung Quốc. Khi hai người đàn ông bị bắt ngày 23/9, chiếc xe họ đang đi cất nhiều điện thoại, một số được bọc giấy bạc có thể giúp chúng ngăn bị theo dõi và định vị.

Một số điện thoại được cài đặt lại và bán cho người dùng mới ở Anh. Nhưng nhiều chiếc được đưa tới Trung Quốc và Algeria như một phần của "mạng lưới tội phạm toàn cầu", theo cảnh sát Anh. Ở Trung Quốc, những chiếc điện thoại mới nhất có thể được bán với giá lên tới 5.000 USD.

Joss Wright, phó giáo sư chuyên về an ninh mạng tại Đại học Oxford, cho biết việc sử dụng điện thoại bị đánh cắp ở Trung Quốc dễ dàng hơn nơi khác vì nhiều nhà mạng ở đó không tham gia cơ chế danh sách đen quốc tế (khi điện thoại báo mất hoặc bị đánh cắp, IMEI của nó sẽ được thêm vào danh sách đen và nhà mạng tự động chặn kết nối).

"Điều này đồng nghĩa một chiếc iPhone bị ăn trộm có thể bị khóa ở Anh, nhưng có thể sử dụng ở Trung Quốc", ông Wright nói.

Cảnh sát cho biết mạng lưới trộm cướp điện thoại ở Anh phân làm 3 cấp. Đứng đầu là những kẻ chịu trách nhiệm đưa điện thoại ra nước ngoài. Cấp thứ hai là chủ cửa hàng, những người mua điện thoại bị đánh cắp và bán chúng cho những người mua khác hoặc chuyển trực tiếp cho bên cầm đầu. Cấp thấp nhất là những tên trộm cướp.

Trộm cướp điện thoại chiếm 70% các vụ trộm cướp năm ngoái ở Anh và con số này đang gia tăng. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát Andrew Featherstone cho biết hình thức phạm tội này có lợi nhuận lớn và ít rủi ro hơn trộm ôtô hay buôn bán ma túy. Những tên trộm có thể kiếm khoảng 400 USD cho mỗi thiết bị, gấp hơn ba lần mức lương tối thiểu cho mỗi ngày làm việc ở Anh.

Một điều quan trọng khác là những tên trộm này khó bị bắt. Dữ liệu cảnh sát cho thấy khoảng 106.000 chiếc điện thoại bị mất ở Anh từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025. Song chỉ có 495 người bị buộc tội hoặc bị cảnh cáo.

Một tên trộm trên chiếc xe đạp điện đang áp sát nhóm người trên phố ở London. Ảnh: Met Police

Một tên trộm trên chiếc xe đạp điện đang áp sát nhóm người trên phố ở London. Ảnh: Met Police

Giới quan sát cho rằng một phần lý do khiến thủ đô Anh đối mặt vấn nạn trộm cướp nghiêm trọng là tác động từ nhiều năm "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ trong những năm 2010, khiến số lượng cảnh sát và ngân sách bị cắt giảm. Năm 2017, cảnh sát thủ đô Anh phải ngừng điều tra các tội phạm cấp thấp ít có triển vọng bắt được, để ưu tiên giải quyết các vấn đề bạo lực nghiêm trọng và tội phạm tình dục.

"Những tên tội phạm chuyên nghiệp cấp thấp nhận ra họ có thể thoát tội với các hành vi đang thực hiện", Emmeline Taylor, giáo sư tội phạm học tại Đại học London, cho biết.

Dịch vụ thuê xe đạp điện Lime, ra mắt ở London năm 2018, đã vô tình giúp những kẻ trộm có công cụ. Không lâu sau khi được triển khai, chúng trở thành phương tiện hành nghề và tẩu thoát phổ biến với nhóm trộm cướp.

Matt Chantry, cảnh sát London, cho hay những tên trộm có thể đi xe đạp điện lên vỉa hè và giật điện thoại từ tay người đi đường, sau đó phóng đi. Mọi người khó có thể nhận ra khi họ thường đội mũ trùm đầu hoặc đeo mặt nạ.

"Làm thế nào để cảnh sát điều tra ra họ?", ông nói.

Ông thêm rằng việc đuổi theo những tên trộm trên các tuyến phố thường tắc nghẽn ở London cũng tiềm ẩn "rủi ro cao", khi có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện khác. Điều đó khiến cảnh sát tự hỏi liệu có nên đánh đổi tính mạng của mọi người chỉ vì một chiếc điện thoại hay không?

Lawrence Sherman, giáo sư tội phạm học tại Đại học Cambridge, cho biết "không ai lôi tiền ra đếm trên đường phố. Nhưng khi bạn cầm chiếc điện thoại 1.000 bảng Anh (hơn 1.300 USD), điều đó cũng giống như bạn đang rút 1.000 bảng khỏi túi và nhìn chằm chằm vào nó khi đi bộ trên đường".

Dù Van Der Hoek vẫn tận hưởng cuộc sống mới của mình ở London, vụ cướp đã khiến cô cảm thấy lo lắng. "Điện thoại có thể thay thế được, nhưng những gì đã xảy ra với tôi, việc họ rình rập phía sau và giật lấy nó từ tay tôi thật đáng sợ. Tôi có lẽ sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài," cô chia sẻ.

Thanh Tâm (Theo ABC, Straits Times, Metro)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 20 tháng 10 -2025:

xxx

ThuongChien
***********

Tin tức thế giới 20-10: Máy bay lao xuống biển ở Hong Kong; Tiết lộ cuộc gặp Trump - Zelensky

BÌNH AN

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10 - Ảnh: REUTERS

Reuters: Ông Trump thúc ông Zelensky nhượng bộ Nga

Sáng 20-10, Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong cuộc gặp căng thẳng giữa hai người vào hôm 17-10, khiến phái đoàn Ukraine thất vọng.

Ông Trump cũng từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sử dụng, và cân nhắc về khả năng cung cấp các bảo đảm an ninh cho cả Kiev lẫn Matxcơva - những phát biểu mà phái đoàn Ukraine cho là khó hiểu.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump công khai kêu gọi ngừng bắn tại tiền tuyến hiện nay. 

Một nguồn tin thứ ba nói rằng ông Trump đã đưa ra đề xuất trên ngay trong cuộc họp, sau khi ông Zelensky khẳng định ông sẽ không tự nguyện nhượng lãnh thổ cho Nga. 

"Cuộc gặp kết thúc với quyết định của ông Trump về việc đạt được 'thỏa thuận tại nơi chúng ta đang ở, trên đường phân định'" - nguồn tin thứ ba cho biết.

Nhìn chung, dù không phải là thảm họa đối với Ukraine, song cuộc thảo luận này rõ ràng khiến ông Zelensky thất vọng. Nhà lãnh đạo Ukraine đã hy vọng sẽ thuyết phục được ông Trump cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga tập trung tấn công vào mạng lưới năng lượng Ukraine

Ngày 19-10, các lực lượng Nga đã tấn công một mỏ than ở đông nam Ukraine và một cơ sở năng lượng chưa xác định ở phía bắc, gần biên giới Nga, trong bối cảnh mạng lưới năng lượng của Ukraine gần đây hứng một loạt cuộc tấn công, theo Hãng tin Reuters.

Công ty năng lượng tư nhân DTEK (Ukraine) cho biết lực lượng Nga đã tấn công một mỏ than ở vùng Dnipropetrovsk. Công ty này thông báo 192 thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất an toàn và không có ai bị thương.

DTEK nói đây là cuộc tấn công thứ tư của Nga trong vòng hai tháng qua nhằm vào các cơ sở khai thác than của Ukraine.

Công ty năng lượng Chernihivoblenergo ở vùng Chernihiv, phía bắc giáp biên giới Nga, cho biết một cuộc tấn công tại đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến 55.000 người dùng bị mất điện. Công ty nói thêm rằng các đội khẩn cấp sẽ khôi phục nguồn điện khi tình hình an toàn.

Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Nga tập trung chủ yếu vào lưới điện và các cơ sở năng lượng khác của Ukraine.

Ông Zelensky thúc giục ông Trump cứng rắn hơn với ông Putin, nói rằng ông sẵn sàng tới Budapest 

Trong cuộc phỏng vấn phát trên Đài NBC News ngày 19-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nói rằng ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Budapest (Hungary) và vẫn lạc quan dù kết thúc chuyến thăm Mỹ mà không nhận được vũ khí như mong muốn.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông Trump cần gây nhiều sức ép hơn với ông Putin, so với mức độ mà ông đã áp dụng với các bên khi thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza gần đây.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đàm phán hoặc nhượng lại một phần lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: "Nếu chúng ta muốn dừng cuộc chiến này và nhanh chóng tiến hành đàm phán hòa bình bằng con đường ngoại giao thì chúng ta cần giữ nguyên vị trí hiện tại, chứ không trao thêm bất cứ thứ gì cho ông Putin".

Ông nói thêm các cuộc đàm phán hòa bình cần được diễn ra trong yên bình, "không dưới tiếng tên lửa, không dưới tiếng máy bay không người lái".

Khi được hỏi liệu ông Trump có thể chấm dứt cuộc chiến này hay không, nhà lãnh đạo Ukraine đáp: "Xin Chúa phù hộ, có thể".

Máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng ở Hong Kong, lao một phần xuống biển

Tin tức thế giới 20-10: Máy bay lao xuống biển ở Hong Kong; Tiết lộ cuộc gặp Trump - Zelensky - Ảnh 4.

Chuyến bay EK9788 của hãng Emirates (một chiếc máy bay chở hàng Boeing 747) từ Dubai đã chệch khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Hong Kong và lao một phần xuống biển - Ảnh: SCMP

Báo South China Morning Post đưa tin một người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng phía bắc của sân bay quốc tế Hong Kong vào rạng sáng 20-10. Máy bay dường như đã va chạm với một chiếc xe trên mặt đất và lao một phần xuống biển.

Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 4h sáng theo giờ địa phương, chuyến bay Emirates EK9788 từ Dubai đã lệch khỏi đường băng khi hạ cánh ở Hong Kong.

Chiếc máy bay vận tải Boeing 747 đã không kịp dừng lại và một phần thân máy bay đã lao xuống vùng biển gần đường băng phía bắc của sân bay. Đường băng phía bắc của sân bay đã tạm thời đóng cửa.

Israel thực thi thỏa thuận ngừng bắn trở lại sau khi tấn công khiến 45 người chết ở Gaza

Theo Hãng tin AFP, Israel thông báo họ đã nối lại việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza sau khi thực hiện hàng chục cuộc tấn công chết chóc vào các vị trí của Hamas vào ngày 19-10, với cáo buộc nhóm này đã tấn công binh sĩ Israel trong vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn - đã kéo dài được 9 ngày - bắt đầu.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza, hoạt động dưới sự quản lý của Hamas, cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng trên khắp Gaza do các cuộc tấn công của Israel.

Bốn bệnh viện ở Gaza xác nhận số người chết là 45, đồng thời cho biết họ đã tiếp nhận các thi thể và người bị thương. Quân đội Israel nói họ đang xem xét các báo cáo về thương vong.

Quân đội Israel cập nhật họ đã "nối lại việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn", nhưng đồng thời cam kết sẽ "đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi vi phạm nào".

Pháp truy lùng 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Theo TTXVN, nhà chức trách Pháp đang truy bắt 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre vào ngày 19-10 khiến nhiều đồ trang sức vô giá và nhiều giá trị lịch sử bị đánh cắp.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV, Trưởng công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết 4 đối tượng này đã tạo thành nhóm trộm ở khu vực trưng bày "Gallerie Apollon" - nơi lưu giữ nhiều đồ trang sức của hoàng gia Pháp, đeo mặt nạ che mặt và sử dụng xe máy phân khối lớn để tẩu thoát. Chúng đã lấy đi 8 hiện vật vô giá, trong khi món đồ thứ 9 mà chúng cố đánh cắp đã được thu hồi ngay tại hiện trường.

Vụ trộm táo tợn này - một trong số nhiều vụ trộm nhắm vào các bảo tàng Pháp những tháng gần đây - đã buộc Bảo tàng Louvre phải đóng cửa. Đây là bảo tàng thu hút nhiều khách tham quan nhất thế giới, với 9 triệu lượt trong năm 2024.

Tuổi thơ xa vắng

Tin tức thế giới 20-10: - Ảnh 1.

Trẻ em chơi bắn bi ở huyện Garut, tỉnh Tây Java, hình ảnh ngày càng hiếm thấy ở Indonesia. Theo Ủy ban Bảo vệ trẻ em nước này, hiện nay cứ 10 em trong độ tuổi đi học thì 7 em có điện thoại di động. (Algi Febri Sugita/Zuma)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

TIN VẮN

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pakistan - Afghanistan đồng ý thỏa thuận « ngừng bắn ngay lập tức ». Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Qatar, sau cuộc đàm phán tại Doha hôm 18/10/2025 hai quốc gia Nam Á này đồng ý « vãn hồi ổn định một cách lâu dài tại đường biên giới » sau một cuộc giao tranh đẫm máu. Không đi sâu vào chi tiết, ở cương vị trung gian, Qatar chỉ loan báo rằng đại diện của Pakistan và Afghanistan sẽ gặp lại nhau vào tuần tới ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuần, xung đột biên giới leo thang hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía. Islamabad tố cáo chính quyền Taliban tại Kaboul dung túng các tổ chức khủng bố, gây bất ổn cho Pakistan.

(AP) - Đảng đối lập Đài Loan Quốc Dân Đảng có tân lãnh đạo. Tân chủ tịch đảng là bà  Trịnh Lê Văn (Cheng Li-wun). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng bà Trịnh. Trong hàng ngũ đối lập, Quốc Dân Đảng bị cáo buộc có lập trường thân Trung Quốc. Quốc Dân Đảng trong thế đối lập, quyền lực tại Đài Loan hiện trong tay Đảng Dân Tiến, vốn có quan hệ không mấy tốt đẹp với Hoa Lục.

(AFP) - Bắc Kinh tố cáo Mỹ mở chiến dịch tấn công mạng nhắm vào một trung tâm điều phối giờ giấc của Trung Quốc. Hoạt động giao thông đường sắt, của các nhà máy điện … của cả nước đều căn cứ vào giờ giấc do Trung tâm cung cấp. Đến nay Washington luôn cáo buộc các nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào các cơ sở của Hoa Kỳ. Nhưng lần này thì ngược lại. Trong thông cáo ngày 19/10/2025 Bắc Kinh trực tiếp quy trách nhiệm cho Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã nhắm vào một cơ quan chính thức của Trung Quốc. Vụ việc xảy ra từ năm 2022 đến 2024.  

(Yonhap) - Washington dường như đang đàm phán để tổ chức cuộc gặp Trump – Kim. Hãng tin Mỹ CNN hôm 18/10/2025, dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết giới quan chức trong chính quyền Trump hiện đang thảo luận kín về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim nhân chuyến công du châu Á sắp tới của tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump tỏ ra quan tâm về một cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau khi người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 8/2025, có nói rằng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, diễn ra tại Gyeongju, Hàn Quốc, từ ngày 31/10 đến 01/11/2025, có thể là một cơ hội để gặp ông Kim.

Quảng cáo

(AFP) - Một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt biên trốn sang Hàn Quốc. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc hôm 19/10/2025, đưa tin đã bắt được công dân Bắc Triều Tiên nói trên. Mỗi năm có hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc. Phần lớn đi qua ngà đường bộ sang Trung Quốc, rồi một quốc gia thứ ba (như Thái Lan) trước khi thâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc.


**********

Colombia cáo buộc Mỹ tập kích nhầm thuyền đánh cá

Tổng thống Petro cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền, làm một ngư dân Colombia thiệt mạng trong cuộc tập kích trên vùng biển Caribe.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 18/10 nói rằng "xuồng chở ma túy" bị Mỹ tập kích ở vùng biển Caribe giữa tháng trước là thuyền đánh cá bị hỏng động cơ, đang trôi dạt và đã phát tín hiệu cấp cứu. Trên thuyền khi đó có mặt ngư dân Alejandro Carranza cùng hai thuyền viên gốc Trinidad và Tobago.

"Nhiều khả năng thuyền đánh cá khi đó vẫn ở trong vùng biển Colombia. Giới chức Mỹ đã giết người và xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Ngư dân Alejandro Carranza không có liên hệ với tội phạm buôn ma túy. Công việc hàng ngày của ông ấy chỉ là đánh cá. Colombia đang chờ lời giải thích chính thức từ phía Mỹ", Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội.

Mỹ tập kích 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela

Khoảnh khắc Mỹ tập kích "xuồng chở ma túy" từ Venezuela ngày 15/9. Video: Independent

Ông Petro cũng yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Colombia nghiên cứu "hành động pháp lý theo luật quốc tế và luật pháp Mỹ" để đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay công kích cá nhân Tổng thống Petro, viết trên mạng xã hội rằng lãnh đạo Colombia là "trùm ma túy bất hợp pháp", nhưng không nêu ra bằng chứng nào cụ thể.

Ông Trump đồng thời tuyên bố chấm dứt "mọi khoản tiền và trợ cấp quy mô lớn" dành cho Colombia. Tổng thống Mỹ cáo buộc Colombia "không tuân thủ các cam kết chống ma túy", chỉ trích ông Petro "khuyến khích sản xuất ma túy trên diện rộng" và cảnh báo rằng Mỹ sẽ "tự tay chấm dứt những cánh đồng giết người ấy" nếu Colombia không hành động.

Xuồng chở ma túy bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9. Ảnh: CNN

"Xuồng chở ma túy" bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9. Ảnh: CNN

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 6 phương tiện bị nghi là "xuồng chở ma túy" trên biển Caribe kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Video về cuộc tập kích ngày 15/9 được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, cho thấy khoảnh khắc phương tiện trúng tên lửa và phát nổ, nhưng toàn bộ thông tin thời gian và tọa độ đã bị che mờ. Ông Trump khi đó khẳng định đòn tấn công đã khiến "ba tên khủng bố" thiệt mạng và phá hủy "xuồng chở vũ khí chết người, đầu độc người dân Mỹ xuất phát từ Venezuela".

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)


**********

Hamas phủ nhận tấn công lính Israel, nói vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn

Việt Dũng

Theo Times of Israel, IDF ngày 19/10 đã cáo buộc Hamas tấn công các vị trí của lực lượng này ở Rafah (miền nam Gaza), khiến quân đội Israel phải thực hiện các chiến dịch không kích để đáp trả.

"Hamas đã ngang nhiên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi sử dụng súng phóng lựu và vũ khí chống tăng nhắm vào binh sĩ Israel. Đây là các cuộc tấn công vượt quá 'vạch vàng' - khu vực do chúng tôi kiểm soát trong giai đoạn đầu của thỏa thuận", một quan chức quân sự Israel cho biết.

Ngay lập tức, ông Izzat al-Risheq, quan chức cấp cao của Hamas, đã lên tiếng phủ nhận thông tin của IDF, đồng thời cáo buộc ngược lại Israel mới là bên vi phạm thỏa thuận.

ToI 715217268768.jpeg
Quan chức cấp cao của Hamas Izzat al-Risheq. Ảnh: Times of Israel

"Chúng tôi vẫn tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn, chính Israel mới là bên vi phạm và đang cố tình tạo ra những lý do để ngụy biện", ông Al-Risheq nói.

Theo các hãng truyền thông thân Hamas, cuộc tấn công ở Rafah sáng ngày 19/10 được cho là nhắm vào Yasser Abu Shabab - thủ lĩnh một nhóm vũ trang do Israel hậu thuẫn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10, theo đó Hamas đồng ý trả tự do cho toàn bộ con tin Israel bị giam giữ tại Gaza để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân và người bị giam giữ Palestine. Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đều cáo buộc đối phương không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Phía Israel cho rằng Hamas đang trì hoãn việc bàn giao thi thể con tin, trong khi Hamas nói cần thêm thời gian để tìm kiếm và thu hồi các thi thể. Bên cạnh đó, vẫn có các cuộc đụng độ rải rác xảy ra ở Gaza kể từ thời điểm ngừng bắn.


********

Sáng kiến giúp gỡ nút thắt cho Ukraine tăng tốc sản xuất vũ khí quy mô lớn

Minh Thu

Kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2/2022, sản lượng quốc phòng của Ukraine đã tăng vọt khi các công ty sản xuất tung ra hàng loạt loại máy bay không người lái (UAV), tên lửa, hệ thống phòng không và đạn dược.

Dù quân đội Ukraine luôn cần thêm vũ khí, nhưng với ngân sách eo hẹp, chính quyền Kiev không thể mua toàn bộ số vũ khí được sản xuất trong nước. Do đó, các công ty quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, nếu nhận được nguồn tài trợ bổ sung, họ có thể mở rộng sản lượng lên gấp 3 lần so với hiện tại.

ukraine san xuat vu khi 1.jpg
Tên lửa là một trong những loại vũ khí được Ukraine tăng tốc sản xuất kể từ khi bùng nổ xung đột với Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Sáng kiến ​​mới nhất của Đan Mạch mang tên ​​"Xây dựng cho Ukraine" được coi là một bước tiến nhỏ, nhưng quan trọng hướng tới việc cho phép các doanh nghiệp Ukraine sản xuất thiết bị trên lãnh thổ NATO. Sáng kiến ​​này không chỉ giúp Đan Mạch tiếp cận công nghệ của Ukraine, mà còn cung cấp sự hỗ trợ cần thiết giúp các công ty Ukraine sản xuất thêm vũ khí cho nhu cầu trong nước.

Bằng cách cho phép các công ty Ukraine chế tạo vũ khí trên lãnh thổ Đan Mạch, sáng kiến ​​​​"Xây dựng cho Ukraine" sẽ biến tình trạng thiếu hụt sản xuất thời xung đột của Ukraine thành cơ hội để mở rộng dấu ấn quốc phòng ra nước ngoài.

Cách tiếp cận của Đan Mạch

Đan Mạch đang phân bổ hơn 50 triệu USD để hỗ trợ các công ty Ukraine bắt đầu hoạt động tại nước này theo sáng kiến ​​"Xây dựng cho Ukraine".

Bộ Quốc phòng Đan Mạch mô tả đây là dự án sản xuất vũ khí chung giữa hai nước và cũng đang mang lại lợi ích cho Đan Mạch. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định, dự án sẽ giúp quân đội nước này "dễ dàng tiếp cận hơn với một số công nghệ và kinh nghiệm mới nhất từ ​​Ukraine".

Đây có thể là phương thức hỗ trợ mà các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Ukraine đã nhắc tới từ lâu. Bởi nó cho phép các nhà sản xuất Ukraine bán vũ khí cho đối tác nước ngoài, từ đó mở rộng quy mô và cuối cùng là tạo ra nhiều vũ khí hơn cho quân đội Ukraine.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, các dự án chung như "Xây dựng cho Ukraine" hoàn toàn đủ điều kiện để nhận tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU).

Hiện tại, các quy định nghiêm ngặt về xuất khẩu của Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu vũ khí gần như bị đóng băng. Do đó, cách tiếp cận của Đan Mạch có thể mở ra khả năng chuyển giao công nghệ, bí quyết, sở hữu trí tuệ hoặc hợp tác phát triển với Ukraine.

Đáng nói, việc chuyển dây chuyền sản xuất vũ khí sang lãnh thổ của quốc gia thành viên NATO còn giúp Ukraine tránh được đòn tấn công từ Nga và hỗ trợ Kiev thực hiện mục tiêu hội nhập sâu hơn với quân đội và các ngành công nghiệp châu Âu. Việc này còn giúp giảm chi phí an ninh vốn đang ở mức cao tại một quốc gia đang có xung đột như Ukraine.

Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Serhiy Goncharov, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng Ukraine (NAUDI) đại diện cho khoảng 100 công ty, cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia vào những dự án sản xuất chung ở nước ngoài và có thêm các quốc gia châu Âu nối gót Đan Mạch. 

Theo ông Goncharov, chính phủ Ukraine không đủ khả năng mua "tất cả sản phẩm quân sự có thể sản xuất tại Ukraine". Do đó, sáng kiến của Đan Mạch cho phép hai nước "hỗ trợ lẫn nhau" bằng cách kết hợp nguồn lực của Đan Mạch với chuyên môn của Ukraine, từ đó có thêm trang thiết bị cho quân đội hai nước.

Hiện chỉ có một công ty Ukraine có kế hoạch thiết lập hoạt động mới tại Đan Mạch là Fire Point, đơn vị sản xuất UAV, tên lửa, và nhiều loại vũ khí khác. Tại Đan Mạch, Fire Point dự định sẽ sản xuất nhiên liệu tên lửa. 

Về phần mình, Đan Mạch rất mong muốn học hỏi công nghệ và mô hình sản xuất nhanh từ các công ty Ukraine để đề phòng nguy cơ xung đột tiềm tàng với Nga như lo ngại của giới chức phương Tây. 

ukraine san xuat vu khi.jpg
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Ukraine. Ảnh: New York Times

Vấn đề sản xuất của Ukraine

Với Ukraine, điều quan trọng là phải mở rộng quy mô lĩnh vực quốc phòng và tự sản xuất thêm vũ khí. Lý do vì trong hơn 3 năm xung đột với Nga, Ukraine từng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược liên tục, do các nước đối tác phương Tây tạm ngừng viện trợ. 

Việc tự sản xuất vũ khí sẽ cho phép Ukraine tránh được tình trạng trên. Ngoài ra, với vũ khí nội địa, Kiev có thể tự ý triển khai, thay vì đối mặt với những hạn chế sử dụng vũ khí do các nước đối tác cung cấp đặt ra. Tuy nhiên, các vấn đề như hạn chế ngân sách đã kìm hãm năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine. Thời gian qua, giới chức Ukraine cũng đã nhiều lần nhắc tới khả năng xuất khẩu một số loại vũ khí nhất định để tạo nguồn vốn hỗ trợ sản xuất trong nước. 

Trong tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thống kê, hơn 40% vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến là do nước này tự sản xuất. Ông muốn con số này tăng lên 50% vào cuối năm nay. 

Đan Mạch nổi lên là quốc gia dẫn đầu trong việc hỗ trợ sản lượng vũ khí của Ukraine, điển hình là "Mô hình Đan Mạch", sáng kiến ​​nhằm mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất Ukraine, thay vì từ các công ty châu Âu hoặc Mỹ để chuyển giao nhanh chóng cho quân đội Ukraine. 

"Mô hình Đan Mạch" đã giúp Ukraine gia tăng sản lượng cho một số loại vũ khí chủ chốt như lựu pháo 2S22 Bohdana 155mm. Tuy nhiên, sáng kiến này vẫn đang trong giai đoạn đầu, buộc Đan Mạch và các nước đối tác phải tiếp tục tìm kiếm những giải pháp bổ sung như sáng kiến "Xây dựng cho Ukraine" để giúp Kiev tăng tốc sản xuất vũ khí quy mô lớn. 


*********

Hàn Quốc tuyên bố bắt giữ lính Triều Tiên vượt biên

Quân đội Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên sau khi người này vượt qua Khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết một quân nhân Triều Tiên đã bị bắt sau khi vượt qua Đường Phân định Quân sự, đường biên giới trên thực tế ở Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Lực lượng tuần tra phát hiện người này tìm cách vượt biên, quyết định theo dõi rồi hướng dẫn anh đi về khu vực an toàn. Giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định người lính Triều Tiên đang tìm cách đào tẩu, thêm rằng họ đang tiến hành điều tra về động cơ và hành trình của quân nhân này.

"Chúng tôi chưa ghi nhận hoạt động bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên", JCS cho hay.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc đường giới tuyến tại DMZ hồi năm 2015. Ảnh:  AFP

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc đường giới tuyến tại DMZ hồi năm 2015. Ảnh: AFP

Đây là vụ vượt biên đầu tiên của lính Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn quốc Lee Jae-myung nhậm chức hồi tháng 6.

Sự việc xảy ra gần hai tháng sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường Phân định Quân sự trong lúc gia cố công sự, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Bình Nhưỡng sau đó gọi hành động của Seoul là "sự khiêu khích nghiêm trọng", cáo buộc binh sĩ Hàn Quốc khai hỏa hơn 10 phát đạn từ súng máy hạng nặng.

Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng. Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ các đề nghị đối thoại của Seoul, dù chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung cam kết thúc đẩy hòa giải và hợp tác liên Triều.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do xung đột 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo Triều Tiên dài 248 km và rộng 4 km, được phủ kín bởi những bãi mìn, hàng rào thép gai và bẫy chống tăng. Bất chấp tên gọi "phi quân sự", đây là một trong những khu vực có mật độ vũ khí và lực lượng quân sự dày đặc nhất thế giới.

Những vụ vượt biên trực tiếp qua DMZ hiếm khi xảy ra. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có 236 người Triều Tiên vượt biên trong năm 2024, nhưng chỉ 3 người đi qua DMZ.

Thanh Danh (Theo NK News, AP, Yonhap)


**************

Giáo hoàng phong thánh cho 7 người

Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho 7 người, trong đó có ba nữ tu, nhân dịp Giáo hội mừng Ngày Truyền giáo Thế giới.

"Hôm nay, chúng ta được chứng kiến 7 chứng nhân đức tin, những vị thánh mới. Họ là những người đã giữ ngọn đèn đức tin luôn bừng sáng", Giáo hoàng Leo XIV nói trước khoảng 50.000 người có mặt tại thánh lễ ở Quảng trường St. Peter, trung tâm Vatican, hôm nay.

7 người được phong thánh gồm Bartolo Longo, Ignatius Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Jose Gregorio Hernandez, Maria Troncatti, María del Carmen Rendiles Martinez và Vincenza Maria Poloni. Chân dung họ được treo trên các khung cửa sổ nhìn ra Quảng trường St. Peter.

Hồng y Marcello Semeraro, đứng đầu Bộ Phong thánh của Vatican, đọc tiểu sử của từng vị thánh trước tiếng vỗ tay vang dội từ đám đông.

Giáo hoàng Leo XIV trong lễ phong thánh cho 7 người ở Quảng trường St. Peter, Vatican ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng Leo XIV trong lễ phong thánh cho 7 người ở Quảng trường St. Peter, Vatican ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Trong số các vị thánh mới, Bartolo Longo (1841-1926), người Italy, có tiểu sử khá đặc biệt. Ông sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng rời bỏ đức tin trong thời gian học đại học. Longo tham gia các cuộc biểu tình chống Giáo hoàng, rồi trở thành người vô thần và thậm chí dấn thân vào tà giáo Satan.

Longo sau đó trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc, từ bỏ quá khứ và trở về với Công giáo. Ông dành phần đời còn lại để cổ vũ việc lần chuỗi Mân côi. Ông đến sống tại Pompeii, một thị trấn nghèo khó, và dần biến nơi đây thành trung tâm sùng kính Đức Mẹ, sáng lập Đền Thánh Đức Mẹ Mân côi Pompeii.

Ignatius Choukrallah Maloyan (1869-1915) là Tổng giám mục Công giáo Armenia của thành Mardin thuộc Đế quốc Ottoman, bị hành quyết trong cuộc diệt chủng người Armenia vì từ chối cải sang Hồi giáo. Ông được Giáo hoàng John Paul II phong chân phước năm 2001.

Peter To Rot (1912-1945) là vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea. Khi Nhật Bản chiếm đóng quốc đảo, linh mục tại làng của To Rot bị bắt đến trại lao động. To Rot sau đó âm thầm dạy giáo lý và bảo vệ hôn nhân Công giáo. Ông bị bắt năm 1944 và bị giết bằng thuốc độc năm 1945, được coi là tử vì đạo. Giáo hoàng John Paul II phong chân phước cho To Rot năm 1995.

Từ trái sang lần lượt là Bartolo Longo,

Từ trái sang: Bartolo Longo, Ignatius Choukrallah Maloyan và Peter To Rot. Ảnh: Catholic News Agency

Venezuela có hai người được phong thánh dịp này là ông Jose Gregorio Hernandez và bà Maria Carmen Elena Rendiles Martinez.

Hernandez (1864-1919) là bác sĩ, nhà khoa học được coi là "thầy thuốc của người nghèo". Ông gặp tai nạn khi đang đi lấy thuốc cho một cụ bà và qua đời tại bệnh viện. Giáo hoàng Francis phong chân phước cho ông năm 2021.

Martinez (1903-1977) sinh ra tại Caracas và không có tay trái, suốt đời phải dùng tay giả. Bà đã vượt qua nghịch cảnh để sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Jesus trước khi qua đời. Bà được Giáo hoàng Francis phong chân phước năm 2018 và trở thành nữ thánh đầu tiên của Venezuela.

Các nữ tu Italy được phong thánh gồm Vincenza Maria Poloni (1802-1855), người sáng lập Viện Nữ tử Bác ái Verona chuyên chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện, và Maria Troncatti (1883-1969) thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ. Trong những năm 1920, bà Troncatti sang Ecuador phục vụ cộng đồng bản địa.

Từ trái sang lần lượt là

Từ trái sang: Jose Gregorio Hernandez, Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, Vincenza Maria Poloni và Maria Troncatti. Ảnh: Catholic News Agency

Phong thánh là quá trình lâu dài, được tiến hành theo những quy định nghiêm ngặt của Giáo hội Công giáo. Ứng viên phải được công nhận về phép lạ thứ nhất trước khi được tuyên phong chân phước. Ứng viên sẽ đủ điều kiện được phong thánh khi được chứng nhận phép lạ thứ hai sau lễ tuyên phong chân phước.

Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Leo XIV chủ trì lễ phong thánh kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Giáo hoàng Leo XIV ngày 7/9 đã phong thánh cho hai người là Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925.

Như Tâm (Theo AFP, Catholic News Agency)


**********

London - điểm nóng trộm cướp điện thoại toàn cầu


Emma Van Der Hoek vừa chuyển tới London và háo hức trải nghiệm cuộc sống mới, nhưng một vụ cướp giật điện thoại khiến cô ám ảnh.

Một ngày tháng 7, Emma Van Der Hoek đang đi bộ về nhà, vừa nghe nhạc vừa nhắn tin cho một người bạn. Đột nhiên cô cảm thấy ai đó lướt qua bên cạnh.

"Điều tiếp theo tôi nhận ra là hắn vừa giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi không kịp biết chuyện vừa xảy ra cho đến vài giây sau", cô kể.

Van Der Hoek, người vừa chuyển từ Sydney đến London, đã trở thành nạn nhân của tình trạng trộm cướp điện thoại đang hoành hành ở thủ đô Anh.

Cảnh sát Anh cho biết thủ đô London ghi nhận kỷ lục 80.000 chiếc điện thoại bị trộm trong năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu từ các tổ chức phi chính phủ như Crush Crime chỉ ra con số này lên tới 116.000 chiếc, tương đương khoảng 5 phút xảy ra một vụ trộm hoặc cướp giật điện thoại. Những con số này đã khiến London bị gọi là "thủ phủ trộm cướp điện thoại" của thế giới.

"Chúng ta đang sống trong đại dịch trộm điện thoại và chính phủ đã không thể ngăn chặn", Lawrence Newport, người sáng lập Crush Crime, nói.

London - Thủ đô trộm điện thoại toàn cầu

Những vụ cướp giật điện thoại ở London. Video: Met Police

Thanh tra trưởng Kevin Ives, người giám sát các cuộc điều tra cho Cảnh sát Thành phố London, thừa nhận hành vi phạm tội này đang gia tăng trong những năm gần đây. Những tên trộm thường bịt mặt, đi xe đạp điện với tốc độ cao và giật điện thoại từ tay người dân hoặc khách du lịch.

"Cuộc sống của mọi người nằm trong chiếc điện thoại của họ và bằng cách đánh cắp chúng, những tên trộm có thể truy cập vào ngân hàng và nhiều thông tin nhạy cảm khác", Ives nói. Ông thêm rằng vào thời điểm bị cướp, điện thoại của mọi người hầu như đang mở, khiến những tên trộm có thể dễ dàng lấy cắp mọi thông tin.

Trong nhiều năm, cảnh sát London cho rằng hầu hết các vụ trộm cướp điện thoại là do những tên trộm vặt muốn kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng vào tháng 12/2024, họ nhận được manh mối đáng chú ý từ một người phụ nữ. Cô đã sử dụng tính năng "Tìm kiếm iPhone của tôi" (Find My iPhone) để theo dõi chiếc điện thoại bị mất và nó được định vị ở một nhà kho gần sân bay Heathrow.

Khi đột kích khu vực vào đêm Giáng sinh, cảnh sát tìm thấy nhiều hộp dán nhãn là đựng pin nhưng lại chứa gần 1.000 chiếc iPhone bị đánh cắp, đang chuẩn bị được đưa tới Hong Kong.

"Điều đó cho thấy đây không chỉ là hành vi phạm tội vặt vãnh, mà nó đã phát triển thành quy mô công nghiệp", Mark Gavin, thám tử cấp cao dẫn đầu cuộc điều tra của cảnh sát London, nói.

Trộm cướp điện thoại đã trở thành vấn đề gây phẫn nộ ở London. Nhiều người ở đây đã báo cáo điện thoại bị cướp và cung cấp thông tin vị trí cho cảnh sát, nhưng vẫn không thể tìm lại được điện thoại. Vụ phát hiện kho chứa điện thoại bị đánh cắp năm ngoái đã thúc đẩy họ tìm cách ngăn chặn vấn nạn này.

Hiện giờ, cảnh sát tập hợp những thông tin từng được nạn nhân báo cáo để lập bản đồ nơi điện thoại bị mất và tuyến đường di chuyển của các kẻ cướp theo định vị điện thoại. Một đội điều tra chuyên trách về súng và ma túy đã được giao xử lý vấn nạn trộm cướp điện thoại ở London.

Hồi tháng 9, họ phát hiện hai người đàn ông ngoài 30 tuổi bị nghi cầm đầu nhóm gửi 40.000 chiếc điện thoại bị đánh cắp tới Trung Quốc. Khi hai người đàn ông bị bắt ngày 23/9, chiếc xe họ đang đi cất nhiều điện thoại, một số được bọc giấy bạc có thể giúp chúng ngăn bị theo dõi và định vị.

Một số điện thoại được cài đặt lại và bán cho người dùng mới ở Anh. Nhưng nhiều chiếc được đưa tới Trung Quốc và Algeria như một phần của "mạng lưới tội phạm toàn cầu", theo cảnh sát Anh. Ở Trung Quốc, những chiếc điện thoại mới nhất có thể được bán với giá lên tới 5.000 USD.

Joss Wright, phó giáo sư chuyên về an ninh mạng tại Đại học Oxford, cho biết việc sử dụng điện thoại bị đánh cắp ở Trung Quốc dễ dàng hơn nơi khác vì nhiều nhà mạng ở đó không tham gia cơ chế danh sách đen quốc tế (khi điện thoại báo mất hoặc bị đánh cắp, IMEI của nó sẽ được thêm vào danh sách đen và nhà mạng tự động chặn kết nối).

"Điều này đồng nghĩa một chiếc iPhone bị ăn trộm có thể bị khóa ở Anh, nhưng có thể sử dụng ở Trung Quốc", ông Wright nói.

Cảnh sát cho biết mạng lưới trộm cướp điện thoại ở Anh phân làm 3 cấp. Đứng đầu là những kẻ chịu trách nhiệm đưa điện thoại ra nước ngoài. Cấp thứ hai là chủ cửa hàng, những người mua điện thoại bị đánh cắp và bán chúng cho những người mua khác hoặc chuyển trực tiếp cho bên cầm đầu. Cấp thấp nhất là những tên trộm cướp.

Trộm cướp điện thoại chiếm 70% các vụ trộm cướp năm ngoái ở Anh và con số này đang gia tăng. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát Andrew Featherstone cho biết hình thức phạm tội này có lợi nhuận lớn và ít rủi ro hơn trộm ôtô hay buôn bán ma túy. Những tên trộm có thể kiếm khoảng 400 USD cho mỗi thiết bị, gấp hơn ba lần mức lương tối thiểu cho mỗi ngày làm việc ở Anh.

Một điều quan trọng khác là những tên trộm này khó bị bắt. Dữ liệu cảnh sát cho thấy khoảng 106.000 chiếc điện thoại bị mất ở Anh từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025. Song chỉ có 495 người bị buộc tội hoặc bị cảnh cáo.

Một tên trộm trên chiếc xe đạp điện đang áp sát nhóm người trên phố ở London. Ảnh: Met Police

Một tên trộm trên chiếc xe đạp điện đang áp sát nhóm người trên phố ở London. Ảnh: Met Police

Giới quan sát cho rằng một phần lý do khiến thủ đô Anh đối mặt vấn nạn trộm cướp nghiêm trọng là tác động từ nhiều năm "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ trong những năm 2010, khiến số lượng cảnh sát và ngân sách bị cắt giảm. Năm 2017, cảnh sát thủ đô Anh phải ngừng điều tra các tội phạm cấp thấp ít có triển vọng bắt được, để ưu tiên giải quyết các vấn đề bạo lực nghiêm trọng và tội phạm tình dục.

"Những tên tội phạm chuyên nghiệp cấp thấp nhận ra họ có thể thoát tội với các hành vi đang thực hiện", Emmeline Taylor, giáo sư tội phạm học tại Đại học London, cho biết.

Dịch vụ thuê xe đạp điện Lime, ra mắt ở London năm 2018, đã vô tình giúp những kẻ trộm có công cụ. Không lâu sau khi được triển khai, chúng trở thành phương tiện hành nghề và tẩu thoát phổ biến với nhóm trộm cướp.

Matt Chantry, cảnh sát London, cho hay những tên trộm có thể đi xe đạp điện lên vỉa hè và giật điện thoại từ tay người đi đường, sau đó phóng đi. Mọi người khó có thể nhận ra khi họ thường đội mũ trùm đầu hoặc đeo mặt nạ.

"Làm thế nào để cảnh sát điều tra ra họ?", ông nói.

Ông thêm rằng việc đuổi theo những tên trộm trên các tuyến phố thường tắc nghẽn ở London cũng tiềm ẩn "rủi ro cao", khi có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện khác. Điều đó khiến cảnh sát tự hỏi liệu có nên đánh đổi tính mạng của mọi người chỉ vì một chiếc điện thoại hay không?

Lawrence Sherman, giáo sư tội phạm học tại Đại học Cambridge, cho biết "không ai lôi tiền ra đếm trên đường phố. Nhưng khi bạn cầm chiếc điện thoại 1.000 bảng Anh (hơn 1.300 USD), điều đó cũng giống như bạn đang rút 1.000 bảng khỏi túi và nhìn chằm chằm vào nó khi đi bộ trên đường".

Dù Van Der Hoek vẫn tận hưởng cuộc sống mới của mình ở London, vụ cướp đã khiến cô cảm thấy lo lắng. "Điện thoại có thể thay thế được, nhưng những gì đã xảy ra với tôi, việc họ rình rập phía sau và giật lấy nó từ tay tôi thật đáng sợ. Tôi có lẽ sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài," cô chia sẻ.

Thanh Tâm (Theo ABC, Straits Times, Metro)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm