Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 20 tháng 11 -2025

xxx

trumpkhoc 2
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Vnexpress/BBC) - Công an Việt Nam khởi tố luật sư Nguyễn Văn Đài. Trong thông báo ngày hôm qua, 18/11/2025, bộ Công An Việt Nam cáo buộc ông Đài về tội « làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ». Ông Đài hiện đang tị nạn chính trị tại Đức và từng được tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải Nhân quyền 2017. Thông báo được đưa ra một ngày sau vụ khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa.

(Báo chí trong nước) - Việt Nam : Mưa lũ ở miền trung và Tây Nguyên gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo số liệu được chính quyền công bố sáng hôm nay 19/11/2025, ít nhất 9 người chết, 6 người mất tích và 19 người bị thương. Tình hình ngập lụt diễn biến đặc biệt phức tạp và gây bất ngờ tại Khánh Hòa. Dòng nước lũ mạnh gây nguy cơ sạt lở và khiến nhiều hộ gia đình bị cô lập. Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực đô thị Quy Nhơn ngập sâu trong nước.

(Yonhap) - Hàn Quốc : Mỗi ngày có hơn 100 nghi phạm nước ngoài bị bắt giữ. Theo dữ liệu hôm qua, 18/11/2025, của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, số nghi phạm nước ngoài bị bắt trong năm 2024 là 35.296 người, tăng 8,7% trong vòng ba năm. Theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm gần một nửa (16.099), tiếp đến là người Việt Nam (3.922). Seoul đang đề xuất sửa đổi luật pháp nhằm trục xuất bắt buộc những người nước ngoài phạm các tội nghiêm trọng như giết người, cướp có vũ trang hoặc buôn bán ma túy.

(AFP) - Miến Điện : Quân đội đột kích vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới với Thái Lan và bắt giữ gần 350 người. Theo thông báo hôm nay 19/11/2025 của quân đội Miến Điện, gần 10.000 điện thoại di động được sử dụng cho cờ bạc trực tuyến cũng đã bị thu giữ. Cũng vào hôm nay, công ty SpaceX thông báo đã vô hiệu hóa hơn 2.500 bộ thu internet Starlink được sử dụng tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Miến Điện.

Quảng cáo

(AFP) - Truyền thông Nhật : Trung Quốc sẽ tạm ngưng nhập khẩu hải sản của Nhật. Truyền thông Nhật hôm nay 19/11/2025 trích dẫn một nguồn tin chính phủ xin ẩn danh tiết lộ như trên, trong lúc quan hệ hai nước Trung-Nhật vẫn căng thẳng sau phát biểu của thủ tướng Nhật liên quan đến Đài Loan. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc không xác nhận thông tin. Về du lịch, chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc kêu gọi công dân không đến Nhật Bản, công ty lữ hành East Japan International Travel Service, có trụ sở tại Tokyo, đã mất 80% lượng đặt phòng cho cuối năm 2025.

(AFP) - Một người chết, 188 người phải sơ tán do hỏa hoạn lan ra ít nhất 170 tòa nhà trên đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản. Đám cháy bùng phát cuối ngày hôm qua 18/11/2025. Thị trưởng Shinya Adachi cho biết có thể kiểm soát được tình hình trong ngày hôm nay 19/11 nếu nguồn hỏa hoạn được dập tắt. Đài Nhật NHK đưa tin là đám cháy lan nhanh có thể do thiếu mưa, không khí khô và có rất nhiều nhà gỗ tập trung trong khu vực.

(Reuters) - Ba Lan : Hai nghi phạm trong vụ nổ đường sắt nối Ba Lan với Ukraina làm việc cho Nga. Hôm qua, 18/11/2025, thủ tướng Donald Tusk cho biết thêm là hai người này mang quốc tịch Ukraina. Vụ nổ diễn ra sau một loạt các vụ đốt phá, phá hoại và tấn công mạng ở Ba Lan và các nước châu Âu khác kể từ khi chiến tranh ở Ukraina nổ ra. Đáp lại, Điện Kremlin cáo buộc Vacxava mang « tâm lý bài Nga mạnh mẽ ».

(AFP) - Hôm thứ Ba, Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa chỉ trích chính sách kiểm soát di dân của tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua 18/11/2025, Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định bất cứ quốc gia nào cũng có quyền xác định ai có thể nhập cảnh, khi nào và bằng cách nào, nhưng ngài lên án lối hành xử « cực kỳ thiếu tôn trọng » của chính quyền Mỹ đối với người nhập cư. Giáo hoàng kêu gọi « tất cả mọi người ở Hoa Kỳ » hãy lắng nghe thông điệp từ Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, hồi tuần trước đã kêu gọi chấm dứt « bầu không khí sợ hãi ».

(AFP) - Một tác phẩm hội họa của Klimt có giá đắt thứ hai thế giới. Chỉ trong 20 phút bán đấu giá với 6 khách hàng, « bức chân dung Elisabeth Lederer » do họa sĩ người Áo Gustav Klimt vẽ năm 1914-1916 đã được nhà bán đấu giá Sotheby’s tại New York bán với giá 236,6 triệu đô la. Đây là tác phẩm nghệ thuật đắt thứ hai được bán đấu giá. Đây là một trong những tác phẩm chân dung « vô cùng hiếm hoi » vẽ cả chân. Hầu hết những tác phẩm như vậy được bảo quản trong bảo tàng, và rất ít nằm trong các bộ sưu tập tư nhân. Kỷ lục vẫn thuộc về bức tranh Salvator Mundi, được cho là do Léonardo da Vinci vẽ, được bán với giá 450 triệu đô la tại New York năm 2017.

(Le Figaro) - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất lại giữ kỷ lục khách sạn cao nhất thế giới. Ciel Dubai Marina đánh bại kỷ lục khách sạn Gevora (356 mét), cũng nằm ở Dubai. Khách sạn cao nhất thế giới hiện nay cao 377 mét, có 82 tầng và được khai trương tháng 11/2025. Khách sạn có 1.004 phòng và suite, mỗi phòng đều có cửa sổ rộng mở với tầm nhìn toàn cảnh ra Palm Jumeirah và Vịnh Ả Rập. 


******

170 ngôi nhà bị phá hủy trong đám cháy ở Nhật Bản

Đám cháy tại thành phố Oita kéo dài gần một ngày vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, phá hủy hơn 170 ngôi nhà và lan vào rừng.

Ngọn lửa bùng phát tại khu Saganoseki, thuộc thành phố Oita ở phía nam Nhật Bản, vào khoảng 17h40 ngày 18/11 và đến ngày 19/11 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lửa đã phá hủy hơn 170 ngôi nhà, trở thành đám cháy đô thị nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong gần 50 năm qua. Giới chức đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Đám cháy còn lan sang khu rừng lân cận và một đảo nhỏ không người ở, được cho là do gió mạnh làm bén lửa. Cơ quan Quản lý Cháy và Thảm họa Nhật Bản ước tính diện tích bị thiêu rụi lên tới 48.900 m2.

Lính cứu hỏa Nhật Bản ứng phó vụ cháy tại thành phố Oita đêm 18/11. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Nhật Bản ứng phó vụ cháy tại thành phố Oita đêm 18/11. Ảnh: AFP

Giới chức địa phương ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng. Một người đàn ông 76 tuổi vẫn mất liên lạc. Khoảng 175 cư dân của 115 hộ gia đình trong khu vực đã được sơ tán tới trung tâm cộng đồng. Khoảng 300 ngôi nhà trong khu vực bị mất điện.

Chính quyền Oita kích hoạt Luật Cứu trợ Thảm họa, tạo khuôn pháp lý để chính phủ trung ương và địa phương chi trả các khoản hỗ trợ khẩn cấp.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà cháy rụi chỉ còn trơ nền, khói dày đặc bốc lên từ khu dân cư nằm trên triền đồi hướng ra cảng Saganoseki. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã triển khai trực thăng và nhân sự hỗ trợ kiểm soát đám cháy.

Số lượng công trình bị thiêu rụi và diện tích cháy khiến đây trở thành đám cháy đô thị lớn nhất Nhật Bản kể từ vụ hỏa hoạn năm 1976 ở thành phố Sakata, nếu không tính các thảm họa do động đất gây ra. Vụ cháy đô thị lớn nhất gần đây xảy ra vào năm 2016 tại Itoigawa, thiêu rụi 147 tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Đám cháy tại Oita thiêu rụi 170 ngôi nhà, nhiều căn bị san phẳng. Ảnh: AFP

Đám cháy tại Oita phá hủy 170 ngôi nhà, nhiều căn bị san phẳng. Ảnh: AFP

Chính quyền tỉnh Oita cho biết đám cháy lần này lan nhanh do khu dân cư nằm giữa khu vực đồi núi, gió mạnh, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km và gần cảng cá Saganoseki.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gửi lời chia buồn tới người dân phải sơ tán trong thời tiết lạnh giá, cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa và phối hợp với chính quyền địa phương. Một ban chỉ đạo ứng phó đã được thành lập để thảo luận biện pháp tiếp theo khi nguy cơ cháy lan vẫn cao.

Thanh Danh (Theo FNN, NHK, Reuters)


**********

Nhân vật quyền lực số 2 Ukraine có nguy cơ bị sa thải vì đại án tham nhũng

Việt Dũng

Tờ Politico ngày 19/11 cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky hiện phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến việc sa thải Chánh văn phòng tổng thống Yermak.

"Nhiều quan chức đang thúc giục Tổng thống Zelensky sa thải ông Yermak. Ở thời điểm này, rất khó để liệt kê những người ở quốc hội không yêu cầu ông Yermak từ chức", nguồn tin của tờ Pravda tiết lộ.

Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko cho biết, cuộc thảo luận mới nhất ở quốc hội đang thúc giục tổng thống cách chức ông Yermak ngay trong tuần này. Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova đang được cân nhắc là ứng viên thay thế.

3c447c6d26.jpeg
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã khiến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov bị tạm giam và 2 bộ trưởng Ukraine phải từ chức.

Theo các nghị sĩ đối lập ở Ukraine, ông Yermak được cho đã biết về các hoạt động hối lộ này. Tuy vậy, NABU nói, hiện họ "không thể xác nhận hoặc phủ nhận sự liên quan của ông Yermak với đại án tham nhũng".

Trong khi đó, ông Yermak khẳng định mình không dính líu đến đường dây tham nhũng trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt vào tuần trước. "Họ cố gắng buộc tội tôi về những điều mà tôi thậm chí còn không biết. Họ hoàn toàn không có bằng chứng", ông Yermak nói.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Zelensky sẽ không sa thải ông Yermak bởi sự ra đi của nhân vật này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị.

Hồi tháng 7, tạp chí The Economist đã mô tả ông Yermak là "người bạn tâm giao" của Tổng thống Zelensky, đồng thời coi đây là quan chức quyền lực số 2 tại Ukraine.


************

Tướng Mỹ bất ngờ thăm Kiev

Tạp chí Politico ngày 19/11 đưa tin, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Randy George đang có chuyến thăm không báo trước tới Kiev.

"Ông Driscoll và tướng George dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm thảo luận về việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc với Nga. Ông Driscoll cũng sẽ gặp gỡ các quan chức Nga sau khi hoàn thành chuyến thăm Ukraine", nguồn tin của Politico cho biết.

Chuyến thăm của hai quan chức trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Mỹ và Nga đang bí mật xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

"Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã tiến hành thảo luận kỹ càng về một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Thoả thuận lần này sẽ tập trung vào việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, củng cố an ninh châu Âu, đồng thời định hình các bảo đảm an ninh cũng như quan hệ tương lai giữa Washington với Kiev và Moscow", hãng thông tấn Axios tiết lộ.


********

Điện Kremlin phản ứng về việc Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga

Việt Dũng

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 19/11 đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga ở nước này, trong bối cảnh Warsaw cáo buộc Moscow phá hoại các tuyến đường sắt đến Ukraine.

"Tôi đã ra quyết định cho dừng hoạt động của lãnh sự quán Nga tại thành phố Gdansk. Vụ nổ đường sắt không chỉ là hành động phá hoại đơn thuần. Chúng tôi sẽ đáp trả, không chỉ bằng biện pháp ngoại giao", ông Sikorski cho biết.

peskov tass.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Quyết định trên đồng nghĩa với việc cơ quan ngoại giao duy nhất của Moscow còn hoạt động ở Ba Lan là đại sứ quán tại Warsaw. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cáo buộc Nga đứng sau các vụ phá hoại tuyến đường sắt nối Warsaw và Lublin.

"Tuyến đường sắt này vô cùng quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa viện trợ cho Ukraine. Đây là hành động phá hoại chưa từng có", ông Tusk gay gắt.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra bình luận về động thái của Ba Lan.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi quan hệ với Warsaw đã hoàn toàn xấu đi. Chính quyền Ba Lan muốn giảm mọi khả năng duy trì quan hệ ngoại giao hoặc lãnh sự về mức bằng không. Đây là hành động thiếu lý trí, mang tính bài Nga", ông Peskov nhận xét.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow sẽ cắt giảm sự hiện diện ngoại giao tại Ba Lan để đáp trả động thái của Warsaw,

Nga bình luận về cáo buộc phá hoại đường sắt ở Ba Lan

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sẽ thật kỳ lạ nếu Ba Lan không đổ lỗi cho Nga về các hành vi phá hoại đường sắt gần đây ở nước này.


************

Mỹ bắn đại bác, điều tiêm kích F-35 chào đón Thái tử Arab Saudi

Mỹ khai hỏa đại bác, triển khai chiến đấu cơ F-35 và F-15 bay qua Nhà Trắng khi Tổng thống Trump tiếp đón Thái tử Arab Saudi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/11 chủ trì lễ đón long trọng dành cho Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, trong đó có màn diễu hành của đội kỵ binh danh dự và bắn đại bác. Đội hình gồm 3 chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 3 tiêm kích hạng nặng F-15 sau đó bay qua Nhà Trắng, trong lúc hai lãnh đạo chứng kiến bên dưới.

Tờ New York Post đánh giá lễ đón tại Nhà Trắng là "màn trình diễn hoành tráng dành cho một vị vua", dù đây không phải chuyến thăm cấp nhà nước của nguyên thủ quốc gia.

Thái tử Mohammed bin Salman được coi là lãnh đạo thực tế tại Arab Saudi, nhưng chỉ giữ chức vụ Thủ tướng. Vai trò nguyên thủ quốc gia của Arab Saudi thuộc về cha ông là Vua Salman, người ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây.

Mỹ bắn đại bác, điều tiêm kích F-35 chào đón Thái tử Arab Saudi

Đội hình tiêm kích Mỹ bay trình diễn tại lễ đón Thái tử Arab Saudi ở Nhà Trắng hôm 18/11. Video: Fox

Ông Trump ca ngợi Thái tử Arab Saudi và khẳng định họ là "bạn rất tốt" của nhau, hai lãnh đạo cũng tỏ ra thân mật trước phóng viên khi vào bên trong. Tổng thống Trump nhắc đến màn cụng tay giữa người tiền nhiệm Joe Biden và Thái tử Arab Saudi hồi năm 2022, đùa rằng ông "không ngại đụng chạm" khi nắm lấy tay người đối diện.

"Trump không cụng tay. Tôi nắm tay, không quan tâm bàn tay đó từng ở đâu", Tổng thống Mỹ nói sau khi bắt tay Thái tử Arab Saudi.

Trọng tâm của chuyến thăm là Arab Saudi cam kết nâng mức đầu tư vào Mỹ từ 600 tỷ USD lên 1.000 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là AI và đất hiếm.

Tổng thống Trump ca ngợi cam kết trên, nhấn mạnh rằng họ đang "tạo ra những con số chưa ai làm được". "Điều đó đồng nghĩa với các khoản đầu tư vào nhà máy, công ty và dòng tiền chảy vào Phố Wall. Điều quan trọng và có ý nghĩa nhất với mọi người là việc làm", ông nói.

Hai lãnh đạo cũng ám chỉ khả năng tăng cường hợp tác về an ninh khu vực, trong đó có ở Dải Gaza, dù điều khoản chi tiết chưa được tiết lộ. Arab Saudi đã góp phần thuyết phục nhóm vũ trang Hamas chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Israel do Tổng thống Trump đề xuất.

Đội hình tiêm kích Mỹ tham gia lễ đón Thái tử Arab Saudi hôm 18/11. Ảnh: AP

Đội hình tiêm kích Mỹ tham gia lễ đón Thái tử Arab Saudi hôm 18/11. Ảnh: AP

Trong buổi tiệc tối cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ coi Arab Saudi là "đồng minh quan trọng ngoài khối NATO", thêm rằng hai lãnh đạo đã ký thỏa thuận quốc phòng chiến lược lịch sử.

Nhà Trắng giải thích rằng thỏa thuận này sẽ giúp các công ty quốc phòng Mỹ hoạt động dễ dàng hơn tại Arab Saudi, đảm bảo "những quỹ chia sẻ gánh nặng mới" từ Riyadh để bù đắp chi phí cho Washington, cũng như khẳng định rằng Arab Saudi coi Mỹ là đối tác chiến lược hàng đầu.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Riyadh sẽ được mua tiêm kích tàng hình F-35 với số lượng chưa công bố và gần 300 xe tăng M1 Abrams.

Phạm Giang (Theo New York Post, Reuters)


************

Axios: Mỹ và Nga bí mật soạn kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm cho Ukraine

KHÁNH QUỲNH

Trang tin Axios ngày 18-11 đưa tin Mỹ đang bí mật soạn thảo một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, với sự tham gia của Nga.

Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Putin bắt tay với Tổng thống Trump tại Thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin của Axios, bản dự thảo được chuẩn bị với sự tham vấn chặt chẽ từ Nga, và đã được gửi đến Kiev và các đồng minh châu Âu.

Cụ thể, dự thảo hòa bình mới gồm 28 điểm dựa trên những nguyên tắc đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận tại Thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8.

28 điểm trên sẽ chia thành bốn nhóm chính, bao gồm hòa bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh, an ninh ở châu Âu, quan hệ tương lai của Mỹ với Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ kế hoạch này sẽ giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như việc kiểm soát lãnh thổ ở miền đông Ukraine - khu vực lực lượng Nga đang chiếm ưu thế - ra sao.

Trong tuần này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là đã thảo luận về dự thảo với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

Hồi tháng 10, trưởng đoàn đàm phán Nga Kirill Dmitriev tiết lộ đã dành ba ngày xem xét đề xuất cùng đặc phái viên Witkoff.

Ông Dmitriev sau đó đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của dự thảo, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch hòa bình mới khác với những nỗ lực trước đây vì Nga cảm thấy “lập trường của họ đang được lắng nghe”.

“Mỹ cho rằng thời điểm hiện tại rất thích hợp cho kế hoạch này. Nhưng cả hai bên cần thực tế và thực dụng”, một quan chức Mỹ không nêu tên cho hay.

Quan chức Mỹ cũng lặp lại quan điểm của ông Trump rằng xung đột Nga - Ukraine phải kết thúc và các bên cần đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh.

Theo diễn biến mới nhất, Điện Kremlin chiều 19-11 (giờ Việt Nam) đã bày tỏ quan điểm khi truyền thông đưa tin về việc Mỹ và Nga cùng soạn thảo kế hoạch hòa bình mới cho xung đột Ukraine.

Theo đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ với báo chí: “Cho đến nay chưa có tiến triển nào về vấn đề này để có thể thông báo với các bạn”.


***********

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?

THANH BÌNH

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh? - Ảnh 1.

Giá Bitcoin giảm mạnh khi thế giới chuẩn bị bước sang năm 2026 - Ảnh: AFP

Vào khoảng 12h trưa 19-11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin - đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới - đã giảm còn 91.000 USD, trước đó có lúc xuống dưới 90.000 USD/Bitcoin.

Hãng tin AFP đã có bài viết giải thích vì sao các nhà đầu tư đang quay lưng với loại tài sản biến động này.

Nguyên nhân gây ra đợt giảm giá hiện tại

Trước đợt giảm gần đây, giá Bitcoin liên tiếp phá các kỷ lục sau khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai ủng hộ tiền điện tử trước khi tái đắc cử và sau đó tiếp tục giữ quan điểm này.

Giá Bitcoin lần đầu vượt 100.000 USD hồi tháng 5-2025, trước khi đạt mức kỷ lục mới khoảng 126.251 USD vào tháng 10.

Sự hỗ trợ còn đến từ việc kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sau số liệu việc làm yếu của Mỹ, điều đã gây sức ép lên đồng USD.

Tuy nhiên sau khi Tổng thống Trump khơi lại nỗi lo về một cuộc chiến thương mại mới với Trung Quốc hồi tháng trước, các nhà đầu tư đã tìm đến tài sản an toàn hơn thay vì tiền điện tử vốn đầy biến động.

Bitcoin đã mất 1/4 giá trị từ mức kỷ lục hồi đầu tháng 10, sau khi rơi xuống dưới mức 90.000 USD vào ngày 18-11. Các đồng tiền điện tử khác như Dogecoin cũng giảm giá. 

Những người đặt cược giá Bitcoin tiếp tục tăng đã chịu thua lỗ nặng. Theo bà Rachael Lucas, nhà phân tích tiền điện tử trên trang BTC Markets, khoảng 20 tỉ USD giao dịch Bitcoin đã bị thanh lý.

Tất cả các tài sản bị coi là kém an toàn hơn, chẳng hạn cổ phiếu, đều chịu tác động trên thị trường tài chính sau khi Chính phủ Mỹ trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, khiến các dữ liệu kinh tế quan trọng không thể được công bố.

Các số liệu này được xem là chìa khóa để hiểu mức độ Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong những tháng tới để hỗ trợ nền kinh tế.

Cùng lúc đó một số quan chức Fed cho biết có thể sẽ không có đợt giảm lãi suất nào trong cuộc họp chính sách tiền tệ của họ vào tháng 12. Điều này đã củng cố đồng USD, trong khi gây áp lực lên thị trường chứng khoán và Bitcoin.

Chuyện gì tiếp theo?

Ông John Plassard, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại ngân hàng tư nhân Cite Gestion, chỉ ra "sự vỡ mộng hiện tại phản ánh một thực tế sâu xa hơn", đó là các nhà đầu tư cá nhân đã trở nên đề phòng sau nhiều lần giá giảm mạnh trước đây, đặc biệt với những đồng tiền điện tử mang tính đầu cơ lớn hơn Bitcoin.

Ông Thomas Probst đến từ nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko cho biết sự biến động vẫn là trở ngại đối với "việc đón nhận rộng rãi tiền điện tử ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức".

Đồng thời tiền điện tử đã hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức và sự cởi mở của cơ quan quản lý, không chỉ ở Mỹ.

Liên minh châu Âu đã thiết lập khuôn khổ riêng, với Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) có hiệu lực vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, Anh dự kiến đề xuất các quy định riêng vào năm 2026.

Ra đời sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Bitcoin ban đầu thúc đẩy lý tưởng tự do và mong muốn lật đổ các thể chế tiền tệ và tài chính truyền thống, chẳng hạn ngân hàng trung ương.

Nhà phân tích thị trường tiền điện tử Simon Peters tại công ty đầu tư eToro dự đoán: "Những kỳ vọng mới từ thị trường về khả năng (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 dựa trên một số dữ liệu kinh tế tích cực có thể nhanh chóng khiến giá Bitcoin đảo chiều và tăng trở lại rất nhanh".


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 20 tháng 11 -2025

xxx

trumpkhoc 2
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Vnexpress/BBC) - Công an Việt Nam khởi tố luật sư Nguyễn Văn Đài. Trong thông báo ngày hôm qua, 18/11/2025, bộ Công An Việt Nam cáo buộc ông Đài về tội « làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ». Ông Đài hiện đang tị nạn chính trị tại Đức và từng được tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải Nhân quyền 2017. Thông báo được đưa ra một ngày sau vụ khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa.

(Báo chí trong nước) - Việt Nam : Mưa lũ ở miền trung và Tây Nguyên gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo số liệu được chính quyền công bố sáng hôm nay 19/11/2025, ít nhất 9 người chết, 6 người mất tích và 19 người bị thương. Tình hình ngập lụt diễn biến đặc biệt phức tạp và gây bất ngờ tại Khánh Hòa. Dòng nước lũ mạnh gây nguy cơ sạt lở và khiến nhiều hộ gia đình bị cô lập. Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực đô thị Quy Nhơn ngập sâu trong nước.

(Yonhap) - Hàn Quốc : Mỗi ngày có hơn 100 nghi phạm nước ngoài bị bắt giữ. Theo dữ liệu hôm qua, 18/11/2025, của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, số nghi phạm nước ngoài bị bắt trong năm 2024 là 35.296 người, tăng 8,7% trong vòng ba năm. Theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm gần một nửa (16.099), tiếp đến là người Việt Nam (3.922). Seoul đang đề xuất sửa đổi luật pháp nhằm trục xuất bắt buộc những người nước ngoài phạm các tội nghiêm trọng như giết người, cướp có vũ trang hoặc buôn bán ma túy.

(AFP) - Miến Điện : Quân đội đột kích vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới với Thái Lan và bắt giữ gần 350 người. Theo thông báo hôm nay 19/11/2025 của quân đội Miến Điện, gần 10.000 điện thoại di động được sử dụng cho cờ bạc trực tuyến cũng đã bị thu giữ. Cũng vào hôm nay, công ty SpaceX thông báo đã vô hiệu hóa hơn 2.500 bộ thu internet Starlink được sử dụng tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Miến Điện.

Quảng cáo

(AFP) - Truyền thông Nhật : Trung Quốc sẽ tạm ngưng nhập khẩu hải sản của Nhật. Truyền thông Nhật hôm nay 19/11/2025 trích dẫn một nguồn tin chính phủ xin ẩn danh tiết lộ như trên, trong lúc quan hệ hai nước Trung-Nhật vẫn căng thẳng sau phát biểu của thủ tướng Nhật liên quan đến Đài Loan. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc không xác nhận thông tin. Về du lịch, chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc kêu gọi công dân không đến Nhật Bản, công ty lữ hành East Japan International Travel Service, có trụ sở tại Tokyo, đã mất 80% lượng đặt phòng cho cuối năm 2025.

(AFP) - Một người chết, 188 người phải sơ tán do hỏa hoạn lan ra ít nhất 170 tòa nhà trên đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản. Đám cháy bùng phát cuối ngày hôm qua 18/11/2025. Thị trưởng Shinya Adachi cho biết có thể kiểm soát được tình hình trong ngày hôm nay 19/11 nếu nguồn hỏa hoạn được dập tắt. Đài Nhật NHK đưa tin là đám cháy lan nhanh có thể do thiếu mưa, không khí khô và có rất nhiều nhà gỗ tập trung trong khu vực.

(Reuters) - Ba Lan : Hai nghi phạm trong vụ nổ đường sắt nối Ba Lan với Ukraina làm việc cho Nga. Hôm qua, 18/11/2025, thủ tướng Donald Tusk cho biết thêm là hai người này mang quốc tịch Ukraina. Vụ nổ diễn ra sau một loạt các vụ đốt phá, phá hoại và tấn công mạng ở Ba Lan và các nước châu Âu khác kể từ khi chiến tranh ở Ukraina nổ ra. Đáp lại, Điện Kremlin cáo buộc Vacxava mang « tâm lý bài Nga mạnh mẽ ».

(AFP) - Hôm thứ Ba, Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa chỉ trích chính sách kiểm soát di dân của tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua 18/11/2025, Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định bất cứ quốc gia nào cũng có quyền xác định ai có thể nhập cảnh, khi nào và bằng cách nào, nhưng ngài lên án lối hành xử « cực kỳ thiếu tôn trọng » của chính quyền Mỹ đối với người nhập cư. Giáo hoàng kêu gọi « tất cả mọi người ở Hoa Kỳ » hãy lắng nghe thông điệp từ Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, hồi tuần trước đã kêu gọi chấm dứt « bầu không khí sợ hãi ».

(AFP) - Một tác phẩm hội họa của Klimt có giá đắt thứ hai thế giới. Chỉ trong 20 phút bán đấu giá với 6 khách hàng, « bức chân dung Elisabeth Lederer » do họa sĩ người Áo Gustav Klimt vẽ năm 1914-1916 đã được nhà bán đấu giá Sotheby’s tại New York bán với giá 236,6 triệu đô la. Đây là tác phẩm nghệ thuật đắt thứ hai được bán đấu giá. Đây là một trong những tác phẩm chân dung « vô cùng hiếm hoi » vẽ cả chân. Hầu hết những tác phẩm như vậy được bảo quản trong bảo tàng, và rất ít nằm trong các bộ sưu tập tư nhân. Kỷ lục vẫn thuộc về bức tranh Salvator Mundi, được cho là do Léonardo da Vinci vẽ, được bán với giá 450 triệu đô la tại New York năm 2017.

(Le Figaro) - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất lại giữ kỷ lục khách sạn cao nhất thế giới. Ciel Dubai Marina đánh bại kỷ lục khách sạn Gevora (356 mét), cũng nằm ở Dubai. Khách sạn cao nhất thế giới hiện nay cao 377 mét, có 82 tầng và được khai trương tháng 11/2025. Khách sạn có 1.004 phòng và suite, mỗi phòng đều có cửa sổ rộng mở với tầm nhìn toàn cảnh ra Palm Jumeirah và Vịnh Ả Rập. 


******

170 ngôi nhà bị phá hủy trong đám cháy ở Nhật Bản

Đám cháy tại thành phố Oita kéo dài gần một ngày vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, phá hủy hơn 170 ngôi nhà và lan vào rừng.

Ngọn lửa bùng phát tại khu Saganoseki, thuộc thành phố Oita ở phía nam Nhật Bản, vào khoảng 17h40 ngày 18/11 và đến ngày 19/11 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lửa đã phá hủy hơn 170 ngôi nhà, trở thành đám cháy đô thị nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong gần 50 năm qua. Giới chức đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Đám cháy còn lan sang khu rừng lân cận và một đảo nhỏ không người ở, được cho là do gió mạnh làm bén lửa. Cơ quan Quản lý Cháy và Thảm họa Nhật Bản ước tính diện tích bị thiêu rụi lên tới 48.900 m2.

Lính cứu hỏa Nhật Bản ứng phó vụ cháy tại thành phố Oita đêm 18/11. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Nhật Bản ứng phó vụ cháy tại thành phố Oita đêm 18/11. Ảnh: AFP

Giới chức địa phương ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng. Một người đàn ông 76 tuổi vẫn mất liên lạc. Khoảng 175 cư dân của 115 hộ gia đình trong khu vực đã được sơ tán tới trung tâm cộng đồng. Khoảng 300 ngôi nhà trong khu vực bị mất điện.

Chính quyền Oita kích hoạt Luật Cứu trợ Thảm họa, tạo khuôn pháp lý để chính phủ trung ương và địa phương chi trả các khoản hỗ trợ khẩn cấp.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà cháy rụi chỉ còn trơ nền, khói dày đặc bốc lên từ khu dân cư nằm trên triền đồi hướng ra cảng Saganoseki. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã triển khai trực thăng và nhân sự hỗ trợ kiểm soát đám cháy.

Số lượng công trình bị thiêu rụi và diện tích cháy khiến đây trở thành đám cháy đô thị lớn nhất Nhật Bản kể từ vụ hỏa hoạn năm 1976 ở thành phố Sakata, nếu không tính các thảm họa do động đất gây ra. Vụ cháy đô thị lớn nhất gần đây xảy ra vào năm 2016 tại Itoigawa, thiêu rụi 147 tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Đám cháy tại Oita thiêu rụi 170 ngôi nhà, nhiều căn bị san phẳng. Ảnh: AFP

Đám cháy tại Oita phá hủy 170 ngôi nhà, nhiều căn bị san phẳng. Ảnh: AFP

Chính quyền tỉnh Oita cho biết đám cháy lần này lan nhanh do khu dân cư nằm giữa khu vực đồi núi, gió mạnh, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km và gần cảng cá Saganoseki.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gửi lời chia buồn tới người dân phải sơ tán trong thời tiết lạnh giá, cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa và phối hợp với chính quyền địa phương. Một ban chỉ đạo ứng phó đã được thành lập để thảo luận biện pháp tiếp theo khi nguy cơ cháy lan vẫn cao.

Thanh Danh (Theo FNN, NHK, Reuters)


**********

Nhân vật quyền lực số 2 Ukraine có nguy cơ bị sa thải vì đại án tham nhũng

Việt Dũng

Tờ Politico ngày 19/11 cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky hiện phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến việc sa thải Chánh văn phòng tổng thống Yermak.

"Nhiều quan chức đang thúc giục Tổng thống Zelensky sa thải ông Yermak. Ở thời điểm này, rất khó để liệt kê những người ở quốc hội không yêu cầu ông Yermak từ chức", nguồn tin của tờ Pravda tiết lộ.

Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko cho biết, cuộc thảo luận mới nhất ở quốc hội đang thúc giục tổng thống cách chức ông Yermak ngay trong tuần này. Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova đang được cân nhắc là ứng viên thay thế.

3c447c6d26.jpeg
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã khiến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov bị tạm giam và 2 bộ trưởng Ukraine phải từ chức.

Theo các nghị sĩ đối lập ở Ukraine, ông Yermak được cho đã biết về các hoạt động hối lộ này. Tuy vậy, NABU nói, hiện họ "không thể xác nhận hoặc phủ nhận sự liên quan của ông Yermak với đại án tham nhũng".

Trong khi đó, ông Yermak khẳng định mình không dính líu đến đường dây tham nhũng trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt vào tuần trước. "Họ cố gắng buộc tội tôi về những điều mà tôi thậm chí còn không biết. Họ hoàn toàn không có bằng chứng", ông Yermak nói.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Zelensky sẽ không sa thải ông Yermak bởi sự ra đi của nhân vật này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị.

Hồi tháng 7, tạp chí The Economist đã mô tả ông Yermak là "người bạn tâm giao" của Tổng thống Zelensky, đồng thời coi đây là quan chức quyền lực số 2 tại Ukraine.


************

Tướng Mỹ bất ngờ thăm Kiev

Tạp chí Politico ngày 19/11 đưa tin, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Randy George đang có chuyến thăm không báo trước tới Kiev.

"Ông Driscoll và tướng George dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm thảo luận về việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc với Nga. Ông Driscoll cũng sẽ gặp gỡ các quan chức Nga sau khi hoàn thành chuyến thăm Ukraine", nguồn tin của Politico cho biết.

Chuyến thăm của hai quan chức trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Mỹ và Nga đang bí mật xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

"Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã tiến hành thảo luận kỹ càng về một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Thoả thuận lần này sẽ tập trung vào việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, củng cố an ninh châu Âu, đồng thời định hình các bảo đảm an ninh cũng như quan hệ tương lai giữa Washington với Kiev và Moscow", hãng thông tấn Axios tiết lộ.


********

Điện Kremlin phản ứng về việc Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga

Việt Dũng

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 19/11 đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga ở nước này, trong bối cảnh Warsaw cáo buộc Moscow phá hoại các tuyến đường sắt đến Ukraine.

"Tôi đã ra quyết định cho dừng hoạt động của lãnh sự quán Nga tại thành phố Gdansk. Vụ nổ đường sắt không chỉ là hành động phá hoại đơn thuần. Chúng tôi sẽ đáp trả, không chỉ bằng biện pháp ngoại giao", ông Sikorski cho biết.

peskov tass.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Quyết định trên đồng nghĩa với việc cơ quan ngoại giao duy nhất của Moscow còn hoạt động ở Ba Lan là đại sứ quán tại Warsaw. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cáo buộc Nga đứng sau các vụ phá hoại tuyến đường sắt nối Warsaw và Lublin.

"Tuyến đường sắt này vô cùng quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa viện trợ cho Ukraine. Đây là hành động phá hoại chưa từng có", ông Tusk gay gắt.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra bình luận về động thái của Ba Lan.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi quan hệ với Warsaw đã hoàn toàn xấu đi. Chính quyền Ba Lan muốn giảm mọi khả năng duy trì quan hệ ngoại giao hoặc lãnh sự về mức bằng không. Đây là hành động thiếu lý trí, mang tính bài Nga", ông Peskov nhận xét.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow sẽ cắt giảm sự hiện diện ngoại giao tại Ba Lan để đáp trả động thái của Warsaw,

Nga bình luận về cáo buộc phá hoại đường sắt ở Ba Lan

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sẽ thật kỳ lạ nếu Ba Lan không đổ lỗi cho Nga về các hành vi phá hoại đường sắt gần đây ở nước này.


************

Mỹ bắn đại bác, điều tiêm kích F-35 chào đón Thái tử Arab Saudi

Mỹ khai hỏa đại bác, triển khai chiến đấu cơ F-35 và F-15 bay qua Nhà Trắng khi Tổng thống Trump tiếp đón Thái tử Arab Saudi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/11 chủ trì lễ đón long trọng dành cho Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, trong đó có màn diễu hành của đội kỵ binh danh dự và bắn đại bác. Đội hình gồm 3 chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 3 tiêm kích hạng nặng F-15 sau đó bay qua Nhà Trắng, trong lúc hai lãnh đạo chứng kiến bên dưới.

Tờ New York Post đánh giá lễ đón tại Nhà Trắng là "màn trình diễn hoành tráng dành cho một vị vua", dù đây không phải chuyến thăm cấp nhà nước của nguyên thủ quốc gia.

Thái tử Mohammed bin Salman được coi là lãnh đạo thực tế tại Arab Saudi, nhưng chỉ giữ chức vụ Thủ tướng. Vai trò nguyên thủ quốc gia của Arab Saudi thuộc về cha ông là Vua Salman, người ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây.

Mỹ bắn đại bác, điều tiêm kích F-35 chào đón Thái tử Arab Saudi

Đội hình tiêm kích Mỹ bay trình diễn tại lễ đón Thái tử Arab Saudi ở Nhà Trắng hôm 18/11. Video: Fox

Ông Trump ca ngợi Thái tử Arab Saudi và khẳng định họ là "bạn rất tốt" của nhau, hai lãnh đạo cũng tỏ ra thân mật trước phóng viên khi vào bên trong. Tổng thống Trump nhắc đến màn cụng tay giữa người tiền nhiệm Joe Biden và Thái tử Arab Saudi hồi năm 2022, đùa rằng ông "không ngại đụng chạm" khi nắm lấy tay người đối diện.

"Trump không cụng tay. Tôi nắm tay, không quan tâm bàn tay đó từng ở đâu", Tổng thống Mỹ nói sau khi bắt tay Thái tử Arab Saudi.

Trọng tâm của chuyến thăm là Arab Saudi cam kết nâng mức đầu tư vào Mỹ từ 600 tỷ USD lên 1.000 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là AI và đất hiếm.

Tổng thống Trump ca ngợi cam kết trên, nhấn mạnh rằng họ đang "tạo ra những con số chưa ai làm được". "Điều đó đồng nghĩa với các khoản đầu tư vào nhà máy, công ty và dòng tiền chảy vào Phố Wall. Điều quan trọng và có ý nghĩa nhất với mọi người là việc làm", ông nói.

Hai lãnh đạo cũng ám chỉ khả năng tăng cường hợp tác về an ninh khu vực, trong đó có ở Dải Gaza, dù điều khoản chi tiết chưa được tiết lộ. Arab Saudi đã góp phần thuyết phục nhóm vũ trang Hamas chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Israel do Tổng thống Trump đề xuất.

Đội hình tiêm kích Mỹ tham gia lễ đón Thái tử Arab Saudi hôm 18/11. Ảnh: AP

Đội hình tiêm kích Mỹ tham gia lễ đón Thái tử Arab Saudi hôm 18/11. Ảnh: AP

Trong buổi tiệc tối cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ coi Arab Saudi là "đồng minh quan trọng ngoài khối NATO", thêm rằng hai lãnh đạo đã ký thỏa thuận quốc phòng chiến lược lịch sử.

Nhà Trắng giải thích rằng thỏa thuận này sẽ giúp các công ty quốc phòng Mỹ hoạt động dễ dàng hơn tại Arab Saudi, đảm bảo "những quỹ chia sẻ gánh nặng mới" từ Riyadh để bù đắp chi phí cho Washington, cũng như khẳng định rằng Arab Saudi coi Mỹ là đối tác chiến lược hàng đầu.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Riyadh sẽ được mua tiêm kích tàng hình F-35 với số lượng chưa công bố và gần 300 xe tăng M1 Abrams.

Phạm Giang (Theo New York Post, Reuters)


************

Axios: Mỹ và Nga bí mật soạn kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm cho Ukraine

KHÁNH QUỲNH

Trang tin Axios ngày 18-11 đưa tin Mỹ đang bí mật soạn thảo một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, với sự tham gia của Nga.

Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Putin bắt tay với Tổng thống Trump tại Thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin của Axios, bản dự thảo được chuẩn bị với sự tham vấn chặt chẽ từ Nga, và đã được gửi đến Kiev và các đồng minh châu Âu.

Cụ thể, dự thảo hòa bình mới gồm 28 điểm dựa trên những nguyên tắc đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận tại Thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8.

28 điểm trên sẽ chia thành bốn nhóm chính, bao gồm hòa bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh, an ninh ở châu Âu, quan hệ tương lai của Mỹ với Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ kế hoạch này sẽ giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như việc kiểm soát lãnh thổ ở miền đông Ukraine - khu vực lực lượng Nga đang chiếm ưu thế - ra sao.

Trong tuần này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là đã thảo luận về dự thảo với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

Hồi tháng 10, trưởng đoàn đàm phán Nga Kirill Dmitriev tiết lộ đã dành ba ngày xem xét đề xuất cùng đặc phái viên Witkoff.

Ông Dmitriev sau đó đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của dự thảo, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch hòa bình mới khác với những nỗ lực trước đây vì Nga cảm thấy “lập trường của họ đang được lắng nghe”.

“Mỹ cho rằng thời điểm hiện tại rất thích hợp cho kế hoạch này. Nhưng cả hai bên cần thực tế và thực dụng”, một quan chức Mỹ không nêu tên cho hay.

Quan chức Mỹ cũng lặp lại quan điểm của ông Trump rằng xung đột Nga - Ukraine phải kết thúc và các bên cần đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh.

Theo diễn biến mới nhất, Điện Kremlin chiều 19-11 (giờ Việt Nam) đã bày tỏ quan điểm khi truyền thông đưa tin về việc Mỹ và Nga cùng soạn thảo kế hoạch hòa bình mới cho xung đột Ukraine.

Theo đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ với báo chí: “Cho đến nay chưa có tiến triển nào về vấn đề này để có thể thông báo với các bạn”.


***********

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?

THANH BÌNH

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh? - Ảnh 1.

Giá Bitcoin giảm mạnh khi thế giới chuẩn bị bước sang năm 2026 - Ảnh: AFP

Vào khoảng 12h trưa 19-11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin - đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới - đã giảm còn 91.000 USD, trước đó có lúc xuống dưới 90.000 USD/Bitcoin.

Hãng tin AFP đã có bài viết giải thích vì sao các nhà đầu tư đang quay lưng với loại tài sản biến động này.

Nguyên nhân gây ra đợt giảm giá hiện tại

Trước đợt giảm gần đây, giá Bitcoin liên tiếp phá các kỷ lục sau khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai ủng hộ tiền điện tử trước khi tái đắc cử và sau đó tiếp tục giữ quan điểm này.

Giá Bitcoin lần đầu vượt 100.000 USD hồi tháng 5-2025, trước khi đạt mức kỷ lục mới khoảng 126.251 USD vào tháng 10.

Sự hỗ trợ còn đến từ việc kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sau số liệu việc làm yếu của Mỹ, điều đã gây sức ép lên đồng USD.

Tuy nhiên sau khi Tổng thống Trump khơi lại nỗi lo về một cuộc chiến thương mại mới với Trung Quốc hồi tháng trước, các nhà đầu tư đã tìm đến tài sản an toàn hơn thay vì tiền điện tử vốn đầy biến động.

Bitcoin đã mất 1/4 giá trị từ mức kỷ lục hồi đầu tháng 10, sau khi rơi xuống dưới mức 90.000 USD vào ngày 18-11. Các đồng tiền điện tử khác như Dogecoin cũng giảm giá. 

Những người đặt cược giá Bitcoin tiếp tục tăng đã chịu thua lỗ nặng. Theo bà Rachael Lucas, nhà phân tích tiền điện tử trên trang BTC Markets, khoảng 20 tỉ USD giao dịch Bitcoin đã bị thanh lý.

Tất cả các tài sản bị coi là kém an toàn hơn, chẳng hạn cổ phiếu, đều chịu tác động trên thị trường tài chính sau khi Chính phủ Mỹ trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, khiến các dữ liệu kinh tế quan trọng không thể được công bố.

Các số liệu này được xem là chìa khóa để hiểu mức độ Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong những tháng tới để hỗ trợ nền kinh tế.

Cùng lúc đó một số quan chức Fed cho biết có thể sẽ không có đợt giảm lãi suất nào trong cuộc họp chính sách tiền tệ của họ vào tháng 12. Điều này đã củng cố đồng USD, trong khi gây áp lực lên thị trường chứng khoán và Bitcoin.

Chuyện gì tiếp theo?

Ông John Plassard, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại ngân hàng tư nhân Cite Gestion, chỉ ra "sự vỡ mộng hiện tại phản ánh một thực tế sâu xa hơn", đó là các nhà đầu tư cá nhân đã trở nên đề phòng sau nhiều lần giá giảm mạnh trước đây, đặc biệt với những đồng tiền điện tử mang tính đầu cơ lớn hơn Bitcoin.

Ông Thomas Probst đến từ nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko cho biết sự biến động vẫn là trở ngại đối với "việc đón nhận rộng rãi tiền điện tử ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức".

Đồng thời tiền điện tử đã hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức và sự cởi mở của cơ quan quản lý, không chỉ ở Mỹ.

Liên minh châu Âu đã thiết lập khuôn khổ riêng, với Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) có hiệu lực vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, Anh dự kiến đề xuất các quy định riêng vào năm 2026.

Ra đời sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Bitcoin ban đầu thúc đẩy lý tưởng tự do và mong muốn lật đổ các thể chế tiền tệ và tài chính truyền thống, chẳng hạn ngân hàng trung ương.

Nhà phân tích thị trường tiền điện tử Simon Peters tại công ty đầu tư eToro dự đoán: "Những kỳ vọng mới từ thị trường về khả năng (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 dựa trên một số dữ liệu kinh tế tích cực có thể nhanh chóng khiến giá Bitcoin đảo chiều và tăng trở lại rất nhanh".


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm