(Le Monde) - Trang web về thuế bị tin tặc, bộ trưởng phụ trách Ngân Sách « xin lỗi ». Trả lời báo giới ngày 18/09/2026, bộ trưởngDavid Amiel cũng công bố các « biện pháp khẩn cấp » sau
cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ
ngày 13/08 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế và cơ quan,
công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện
thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính
và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp.
(AFP) - Việt Nam : Lái xe đâm chết người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày
30/05/2025, ông Nguyễn Sỹ Cương, khi đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối
ngoại Quốc hội khóa 14, lái ô tô đi sai làn đường, gây tai nạn khiến một
thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương; chiếc xe sau
đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh
chóng lắng xuống. Gần đây, câu chuyện được nhắc lại trên Threads, một số
người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh
sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng
thời cảnh báo về những âm mưu của các « thế lực thù địch, phản động » nhằm kích động bất ổn. Ngày 17/08, VTV phát phóng sự nhằm « thanh minh » cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
(AFP) - Cổ phiếu của Unitree, công ty hàng đầu Trung Quốc về robot, tăng gần 500% sau khi niêm yết. Kết
quả đầy ấn tượng khi ra mắt thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày
19/08/2026 cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào một lĩnh vực mà các
công ty Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thế giới. Cụ thể, cổ phiếu của
công ty có trụ sở tại Hàng Châu (Hangzhou, phía đông Trung Quốc) được
giao dịch ở mức 845 nhân dân tệ (108,12 euro) khi kết thúc phiên giao
dịch, tăng 460,34%, cao gấp 5 lần giá trị phát hành (150,8 nhân dân tệ,
19,3 euro).
(Fox News) - Một tàu khu trục Mỹ bị mất điện 4 ngày khi thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông. Tàu
khu trục USS Benfold bị mất điện ngày 24/07/2026 và được lai kéo về
Vịnh Subic ở Philippinnes ngày 28/07 và hai ngày sau mới khôi phục được
sự cố. Theo tuyên bố của người phát ngôn của Hạm đội 7 Hoa Kỳ, tư lệnh
Matthew Comer, gửi cho Fox News Digital và được đăng tải ngày 18/08, « sự cố kỹ thuật liên quan đến máy phát điện, gây ra mất điện ».
Trong suốt 4 ngày, sự cố mất điện đã làm gián đoạn dịch vụ nhà bếp, nhà
vệ sinh, điều hòa không khí và nước uống trên tàu chiến trọng tải gần
10.000 tấn.
Quảng cáo
(AFP) – Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng
thống Donald Trump, hôm qua 18/08/2026, thông báo tạm hoãn 3 ngày việc
áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng sau khi
Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán
thương mại. Tuy nhiên, thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn
nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
(AFP) – Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ
trưởng Quốc Phòng hai nước, hôm qua 18/08/2026, thông báo tăng cường
hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều
loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng
thúc đẩy dự án Boobook, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện
các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ
và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan
tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố
năng lực phòng thủ trong khu vực.
(RFI/AFP) – Pháp trục xuất hai nhà ngoại giao Iran trong những ngày tới. Ngoại
trưởng Jean-Noël Barrot, hôm qua 18/08/2026, cho biết hành động này
nhằm đáp trả việc Teheran cấm hai nhà ngoại giao Pháp trở lại Iran. Hai
người này từng bị bắt giữ trong vài giờ tại Teheran hồi tháng 7 khi gặp
hai nhà thiết kế đồ họa Iran, hiện vẫn bị giam giữ. Ngoại trưởng Barrot
lên án vụ bắt giữ là “hành động đe dọa cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời cho biết một trong hai nhà ngoại giao Pháp đã bị hành hung.
********
Ukraine bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới
Theo
báo Ukrainska Pravda, trong phiên họp Verkhovna Rada hôm nay (19/8), bà
Halyna Mykhailiuk, đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại
Verkhovna Rada, đã trình bày việc đề cử ông Khmara từ bục phát biểu của
quốc hội. Bà Mykhailiuk cho biết Tổng thống Zelensky hiện coi ông Khmara
là ứng viên tối ưu cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine
Các
đại diện phe đối lập bày tỏ sự bất bình, cho rằng họ muốn nghe phát
biểu trực tiếp từ Tổng thống Zelensky và nghe ông giải thích lý do.
Theo
luật Ukraine, chỉ công dân ngoài quân ngũ mới được giữ chức Bộ trưởng
Quốc phòng. Trả lời câu hỏi của một nghị sĩ về tư cách của mình, ông
Khmara khẳng định bản thân đã xuất ngũ theo Điều 26 của Luật về nghĩa vụ
quân sự và phục vụ trong quân đội như một phần của các biện pháp tổ
chức nhân sự đối với sĩ quan cấp cao.
312 trong tổng số 424 nghị sĩ Quốc hội Ukraine sau đó đã bỏ phiếu tán thành việc bổ nhiệm ông Khmara làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Tân
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tuyên thệ nhậm chức tại bục phát biểu
của quốc hội. Trong bài phát biểu của mình, ông Khmara nêu rõ các ưu
tiên chính ở cương vị mới, bao gồm việc buộc phía Nga phải chấp nhận một
nền hòa bình công bằng thông qua sức mạnh quân sự và việc sử dụng công
nghệ hiệu quả. Ông Khmara cũng cam kết "Ukraine sẽ có nhiều vũ khí hơn
và các đòn tấn công sẽ chính xác hơn".
Verkhovna Rada quyết định
bổ nhiệm ông Khmara trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi phục chức cho
cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người bị Tổng thống Zelensky
miễn nhiệm hồi tháng 7, đã diễn ra tại Ukraine trong hơn một tháng qua.
*********
Israel lên tiếng sau khi không kích căn cứ quân sự ở Syria
Tờ Times of Israel ngày 19/8 đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel mới đây đã xác nhận việc quân đội nước này không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria.
"Israel
và Syria đã có những cam kết để duy trì hiện trạng an ninh, nhưng
Damascus đã suýt phá vỡ thỏa thuận này khi cho phép Thổ Nhĩ Kỳ triển
khai quân đội tại một căn cứ không quân gần Aleppo. Chúng tôi đã nhiều
lần cảnh báo Syria rằng sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây sẽ
gây ra mối đe dọa đối với an ninh Israel, tiếc là họ đã phớt lờ", thông
báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ.
Máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: EPA
Giới
chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức bác bỏ thông tin của Israel, khẳng định
nước này không tìm cách gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria. "Đó là
cáo buộc vô căn cứ của Tel Aviv nhằm hợp thức hóa các cuộc không kích
trái pháp luật trên lãnh thổ của Syria", hãng thông tấn Anadolu của Thổ
Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.
Về phía Mỹ, đặc phái viên Tom Barrack đã bày tỏ
sự quan ngại về cuộc tấn công của Israel, mô tả đây là "hành động leo
thang không cần thiết, có thể gây bất ổn trong khu vực". Ông Barrack tin
Syria không có thái độ gây hấn hay duy trì các lực lượng ủy nhiệm, thậm
chí đã nhiều lần bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng với Israel.
Theo
truyền thông địa phương, căn cứ không quân Abu al-Duhur đã ngừng hoạt
động từ năm 2012 và đang được lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng Syria bảo
vệ. Vụ không kích ngày 18/8 đây đã gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất,
song không có thương vong. Động thái của Israel xảy ra sau khi một phái
đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tới căn cứ này để đánh giá quá trình khôi phục
đường băng.
Trong thời gian vừa qua, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều
lần "khẩu chiến" qua lại về chiến dịch của Tel Aviv ở Dải Gaza và việc
Ankara muốn mua tiêm kích F-35 từ Mỹ.
*****
'Tín đồ' Tesla bắt đầu quay lưng với Elon Musk
Tad
Park tin tưởng Tesla đến mức từng để các con đứng trước chiếc Tesla ở
chế độ tự lái để chứng minh công nghệ này an toàn, nhưng niềm tin về tầm
nhìn của Elon Musk gần đây bắt đầu lung lay.
Khi Elon Musk dồn
tâm trí vào tham vọng của SpaceX, từ việc đặt các trung tâm dữ liệu
ngoài không gian đến đưa con người lên Sao Hỏa, cũng như thúc đẩy công
ty tên lửa này hướng tới một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công
chúng (IPO) kỷ lục, Park bắt đầu lo ngại rằng sự chú ý của Musk đang dần
rời xa Tesla.
Công ty xe điện này đang tái cơ cấu để tập trung
vào robot hình người và trí tuệ nhân tạo - một sự thay đổi lớn so với
mảng công nghệ tiêu dùng từng thu hút ông đến với công ty ngay từ đầu.
"Chúng
tôi thực sự, thực sự muốn Musk tập trung nhiều hơn vào Tesla", Park
nói. Niềm tin vào thương hiệu này trước đây từng khiến ông vay tiền để
mua cổ phiếu Tesla.
Những chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài cơ sở sản xuất của SpaceX tại Texas hồi tháng 7. Ảnh: Reuters
Park
nằm trong nhóm các nhà đầu tư trung thành của Tesla, những người cảm
thấy sự kiên nhẫn của họ đối với công ty, và cả người lãnh đạo công ty,
đang bị thử thách. Từng là "viên ngọc quý" trong đế chế của Musk, cổ
phiếu Tesla đã sa sút, giảm hơn 20% kể từ đầu năm 2026.
"Các nhà
đầu tư Tesla đang hoang mang, và một số người cảm thấy bị phản bội",
Bradford Ferguson, người sáng lập nhóm đầu tư Rebellionaire, nhận định.
"Tesla dường như chỉ còn là một mối bận tâm thứ yếu của Musk".
Tesla
từng chinh phục nhóm khách hàng đầu tiên nhờ những chiếc xe kiểu dáng
đẹp, hiệu suất cao, đi kèm với sứ mệnh hướng tới khí hậu. Giờ đây, công
ty đã bước sang một kỷ nguyên mới tập trung vào cơ sở hạ tầng và định
hướng lại xoay quanh hai sản phẩm thiên về dịch vụ, robot hình người
Optimus và xe tự lái Cybercab.
Những sản phẩm này đi chệch khỏi
thị trường truyền thống của Tesla, nhằm thu hút khách hàng trong lĩnh
vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ gọi xe, bên cạnh nhóm khách hàng yêu
thích công nghệ như trước đây. Sứ mệnh mới của hãng là "xây dựng một
thế giới của sự sung túc tuyệt vời".
Tesla đã báo cáo lợi nhuận
sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong quý vừa qua, dù doanh thu tăng
vọt 26%, một sự tương phản gay gắt với mảng kinh doanh ô tô vốn luôn
mang lại lợi nhuận ổn định trước đây.
Musk và Tesla không phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Elon Musk dự sự kiện dành cho đổi mới sáng tạo và các công ty khởi nghiệp Viva Technology tại Pháp, ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters
Những
thách thức mà Tesla gặp phải phản ánh khó khăn chung của nhiều công ty
trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi chi phí linh kiện máy tính đắt đỏ
làm "bốc hơi" lợi nhuận, buộc các nhà đầu tư phải đặt cược vào những mục
tiêu dài hạn mà chưa thấy rõ kết quả cụ thể.
Đối với một số nhà
đầu tư, lộ trình sản phẩm dài hạn mà Musk vạch ra cho Tesla chẳng khác
nào một viễn cảnh viển vông đầy tham vọng: sản xuất 1 tỷ robot hình
người Optimus, góp phần xây dựng nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế
giới, và biến hàng triệu chiếc xe thành phương tiện tự lái hoàn toàn để
tạo nên một mạng lưới "Robotaxi" khổng lồ chuyên chở hành khách trên
toàn cầu.
"Đây không còn là một công ty khởi nghiệp nữa", Park,
người quản lý quỹ TESL trị giá hàng chục triệu USD chuyên đầu tư vào
Tesla, chia sẻ. "Khi bạn là một công ty trị giá hơn một nghìn tỷ USD,
hoặc gần đạt mức đó, bạn cần phải có những mục tiêu thực tế", Park nói.
"Tôi
không còn tin vào những lời bình luận của ban lãnh đạo nữa", Matt
Smith, cộng sự của Ferguson tại Rebellionaire, gần đây đã viết trên X.
"Quá nhiều lời hứa suông và những lần trễ hẹn".
Dù vậy, không phải
ai cũng bi quan. Gene Munster, Giám đốc điều hành Deepwater Asset
Management, cho rằng một số nhà đầu tư dù vẫn ủng hộ tầm nhìn của Tesla
nhưng đang đòi hỏi nhiều kết quả thực tế hơn. "Nhìn chung niềm tin vào
công ty vẫn rất vững vàng", ông nhận định.
Sự xuất hiện của những ý
kiến chỉ trích này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với nhóm người
vốn thường dễ dàng chấp nhận và ủng hộ tầm nhìn của Musk.
Ross
Gerber, một nhà đầu tư vào SpaceX và là người thường xuyên chỉ trích
cách Musk điều hành các công ty của mình trong những năm gần đây, cảm
thấy buồn cười khi chứng kiến sự thay đổi thái độ từ những nhà đầu tư
từng rất lạc quan về Tesla. "Tôi nghĩ 'hội fan cuồng' đang không hài
lòng", Gerber nói.
Hoàng Lan (Theo Washington Post, Reuters)
*******
Ông Zelensky chặn đường tái xuất của cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine
Ông Zelensky chặn đường tái xuất của cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine
Tổng
thống Zelensky đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng, khiến cựu bộ trưởng
Mykhailo Fedorov không còn cơ hội trở lại làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng
Ukraine.
Truyền thông Ukraine dẫn lời các nghị sĩ cho biết Tổng
thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đề cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Yevhen Khmara giữ chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng thời Ngoại trưởng
Andrii Sybiha tiếp tục đảm đương chức vụ.
Một quan chức Ukraine
sau đó xác nhận thông tin. Cả hai đề cử cần được quốc hội Ukraine phê
chuẩn, cơ quan này đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè.
"Quốc hội
sẽ xem xét các đề xuất trong thời gian tới, theo đúng hiến pháp Ukraine
và quy trình nghị viện hiện hành", Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk
nói.
Theo nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak, các cuộc bỏ phiếu dự kiến
diễn ra trong ngày 19/8. Truyền thông Ukraine đưa tin ông Sybiha nhiều
khả năng nhận đủ phiếu bầu để được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, nhưng bày
tỏ nghi ngờ về tỷ lệ ủng hộ quyền Bộ trưởng Khmara.
Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) và cựu bộ trưởng quốc phòng Fedorov. Ảnh: Kyiv Independent
Quyết
định về vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đang được đặc biệt quan
tâm, bởi động thái miễn nhiệm cựu bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov
trong cuộc cải tổ chính phủ tháng trước đã châm ngòi cho những cuộc biểu
tình trên toàn quốc.
Trong ngày 18/8, người biểu tình một lần nữa
tập trung gần tòa nhà quốc hội Ukraine và kêu gọi phục chức cho ông
Fedorov, điều mà Tổng thống Zelensky đã từ chối thực hiện.
Fedorov
được xem là một trong những thành viên nội các được lòng dân nhất. Ông
được đánh giá cao nhờ các cải cách và nỗ lực mở rộng năng lực vận hành
thiết bị không người lái (drone) của Ukraine.
Khmara là cựu quan
chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), từng chỉ huy Trung tâm Tác chiến Đặc
biệt Alpha thuộc SBU và giám sát những chiến dịch tập kích tầm xa bằng
drone nhằm vào Nga. Ông cũng chỉ huy chiến dịch giành lại đảo Rắn năm
2022 và được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo SBU vào tháng 1/2026.
Ông
Zelensky trước đó nói Khmara có "kinh nghiệm sâu rộng" trong tiến hành
các chiến dịch tập kích công nghệ cao, cho rằng nền quốc phòng Ukraine
cần tập trung phát triển năng lực tầm xa, lĩnh vực được Fedorov đốc thúc
mạnh mẽ trong thời gian tại nhiệm.
Khmara mang quân hàm thiếu
tướng và chưa từng giữ chức vụ trong chính phủ trước khi được bổ nhiệm
làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Theo luật Ukraine, các sĩ quan quân đội
phải rời quân ngũ trước khi đảm nhiệm chức bộ trưởng lâu dài.
Theo
nghị sĩ Zhelezniak, Khmara đã đảm bảo với các nhà lập pháp rằng toàn bộ
thủ tục cần thiết để ông xuất ngũ đã được chuẩn bị và sẽ hoàn tất trước
cuộc bỏ phiếu phê chuẩn.
Quyền Bộ trưởng Yevhen Khmara phát biểu tại Kiev ngày 7/5, khi đang giữ chức quyền giám đốc SBU. Ảnh: AFP
Hiện
chưa rõ tương lai chính trị của cựu bộ trưởng Fedorov. Tổng thống
Zelensky tháng trước đề xuất Fedorov vào "vị trí quan trọng trong chính
phủ", tập trung củng cố lĩnh vực công nghệ của Ukraine. Theo nguồn tin
thân cận với ông Zelensky, đề xuất này bao gồm khả năng bổ nhiệm Fedorov
làm Phó thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự hoặc đứng đầu tập đoàn công
nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom.
Fedorov đã từ chối các
phương án trên, khẳng định chỉ muốn trở lại chính phủ với tư cách Bộ
trưởng Quốc phòng. Cựu bộ trưởng hôm 18/8 kêu gọi tổ chức bầu cử, động
thái có thể làm gia tăng sức ép và thách thức quyền lực của Tổng thống
Zelensky.
Huyền Lê (Theo Kyiv Independent, 1news)
*******
Mỹ trừng phạt Chủ tịch ICC, châu Âu đồng loạt lên tiếng
Ngày
19-8, châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Tòa án Hình sự quốc tế (ICC)
Tomoko Akane, sau khi bà bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan - Ảnh: REUTERS
Tuyên
bố trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định sẽ “kiên định ủng hộ”
Chủ tịch Akane và các quan chức cấp cao ICC.
Các đại diện EU nhấn
mạnh ICC “phải có khả năng hoạt động độc lập và không chịu bất kỳ sức
ép từ bên ngoài nào”, theo Hãng tin AFP.
Trong khi đó Bộ Ngoại
giao Đức khẳng định Berlin sẽ “đứng về phía ICC và Chủ tịch Akane”, đồng
thời cho biết điều đặc biệt quan trọng là “bảo vệ và duy trì ICC với tư
cách một thiết chế độc lập”.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản
ngày 19-8 cho biết các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ICC và Chủ
tịch Akane là “rất đáng tiếc”.
“Nhật Bản luôn ủng hộ ICC trong nỗ
lực truy tố và trừng phạt những tội ác nghiêm trọng nhất gây ảnh hưởng
đến cộng đồng quốc tế, đồng thời bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp
luật”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ.
Trước đó vào ngày 18-8, Mỹ
tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Akane và luật sư tranh
tụng cấp cao Abdoulaye Seye mang quốc tịch Senegal.
“Những cá nhân
này đã trực tiếp tham gia vào các nỗ lực của ICC nhằm điều tra, bắt
giữ, giam giữ hoặc truy tố các quan chức mà chính phủ của họ không chấp
thuận thẩm quyền của ICC”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố.
Ông Rubio cáo buộc ICC “cố tình lạm dụng quyền hạn và vượt quá thẩm quyền của mình”.
Theo
Đài Fox, các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai quan chức cấp cao này sẽ
phong tỏa tài sản của họ tại những khu vực tài phán của Mỹ, đồng thời
cắt đứt phần lớn khả năng thực hiện giao dịch với công dân Mỹ hoặc hệ
thống tài chính Mỹ.
“Chiến dịch trên quy mô toàn chính phủ của
chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa mà ICC gây ra đối với chủ quyền quốc
gia sẽ được triển khai trên diện rộng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm
nhiều quốc gia tham gia chiến dịch bằng cách chấm dứt việc tài trợ và
tham gia vào tòa án bị chính trị hóa và thiếu trách nhiệm giải trình
này”, ông Rubio nhấn mạnh.
Động thái này là bước leo thang mới
nhất trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào
ICC, cơ quan có trụ sở tại The Hague (Hà Lan).
(Le Monde) - Trang web về thuế bị tin tặc, bộ trưởng phụ trách Ngân Sách « xin lỗi ». Trả lời báo giới ngày 18/09/2026, bộ trưởngDavid Amiel cũng công bố các « biện pháp khẩn cấp » sau
cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ
ngày 13/08 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế và cơ quan,
công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện
thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính
và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp.
(AFP) - Việt Nam : Lái xe đâm chết người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày
30/05/2025, ông Nguyễn Sỹ Cương, khi đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối
ngoại Quốc hội khóa 14, lái ô tô đi sai làn đường, gây tai nạn khiến một
thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương; chiếc xe sau
đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh
chóng lắng xuống. Gần đây, câu chuyện được nhắc lại trên Threads, một số
người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh
sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng
thời cảnh báo về những âm mưu của các « thế lực thù địch, phản động » nhằm kích động bất ổn. Ngày 17/08, VTV phát phóng sự nhằm « thanh minh » cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
(AFP) - Cổ phiếu của Unitree, công ty hàng đầu Trung Quốc về robot, tăng gần 500% sau khi niêm yết. Kết
quả đầy ấn tượng khi ra mắt thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày
19/08/2026 cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào một lĩnh vực mà các
công ty Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thế giới. Cụ thể, cổ phiếu của
công ty có trụ sở tại Hàng Châu (Hangzhou, phía đông Trung Quốc) được
giao dịch ở mức 845 nhân dân tệ (108,12 euro) khi kết thúc phiên giao
dịch, tăng 460,34%, cao gấp 5 lần giá trị phát hành (150,8 nhân dân tệ,
19,3 euro).
(Fox News) - Một tàu khu trục Mỹ bị mất điện 4 ngày khi thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông. Tàu
khu trục USS Benfold bị mất điện ngày 24/07/2026 và được lai kéo về
Vịnh Subic ở Philippinnes ngày 28/07 và hai ngày sau mới khôi phục được
sự cố. Theo tuyên bố của người phát ngôn của Hạm đội 7 Hoa Kỳ, tư lệnh
Matthew Comer, gửi cho Fox News Digital và được đăng tải ngày 18/08, « sự cố kỹ thuật liên quan đến máy phát điện, gây ra mất điện ».
Trong suốt 4 ngày, sự cố mất điện đã làm gián đoạn dịch vụ nhà bếp, nhà
vệ sinh, điều hòa không khí và nước uống trên tàu chiến trọng tải gần
10.000 tấn.
Quảng cáo
(AFP) – Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng
thống Donald Trump, hôm qua 18/08/2026, thông báo tạm hoãn 3 ngày việc
áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng sau khi
Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán
thương mại. Tuy nhiên, thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn
nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
(AFP) – Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ
trưởng Quốc Phòng hai nước, hôm qua 18/08/2026, thông báo tăng cường
hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều
loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng
thúc đẩy dự án Boobook, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện
các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ
và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan
tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố
năng lực phòng thủ trong khu vực.
(RFI/AFP) – Pháp trục xuất hai nhà ngoại giao Iran trong những ngày tới. Ngoại
trưởng Jean-Noël Barrot, hôm qua 18/08/2026, cho biết hành động này
nhằm đáp trả việc Teheran cấm hai nhà ngoại giao Pháp trở lại Iran. Hai
người này từng bị bắt giữ trong vài giờ tại Teheran hồi tháng 7 khi gặp
hai nhà thiết kế đồ họa Iran, hiện vẫn bị giam giữ. Ngoại trưởng Barrot
lên án vụ bắt giữ là “hành động đe dọa cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời cho biết một trong hai nhà ngoại giao Pháp đã bị hành hung.
********
Ukraine bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới
Theo
báo Ukrainska Pravda, trong phiên họp Verkhovna Rada hôm nay (19/8), bà
Halyna Mykhailiuk, đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại
Verkhovna Rada, đã trình bày việc đề cử ông Khmara từ bục phát biểu của
quốc hội. Bà Mykhailiuk cho biết Tổng thống Zelensky hiện coi ông Khmara
là ứng viên tối ưu cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine
Các
đại diện phe đối lập bày tỏ sự bất bình, cho rằng họ muốn nghe phát
biểu trực tiếp từ Tổng thống Zelensky và nghe ông giải thích lý do.
Theo
luật Ukraine, chỉ công dân ngoài quân ngũ mới được giữ chức Bộ trưởng
Quốc phòng. Trả lời câu hỏi của một nghị sĩ về tư cách của mình, ông
Khmara khẳng định bản thân đã xuất ngũ theo Điều 26 của Luật về nghĩa vụ
quân sự và phục vụ trong quân đội như một phần của các biện pháp tổ
chức nhân sự đối với sĩ quan cấp cao.
312 trong tổng số 424 nghị sĩ Quốc hội Ukraine sau đó đã bỏ phiếu tán thành việc bổ nhiệm ông Khmara làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Tân
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tuyên thệ nhậm chức tại bục phát biểu
của quốc hội. Trong bài phát biểu của mình, ông Khmara nêu rõ các ưu
tiên chính ở cương vị mới, bao gồm việc buộc phía Nga phải chấp nhận một
nền hòa bình công bằng thông qua sức mạnh quân sự và việc sử dụng công
nghệ hiệu quả. Ông Khmara cũng cam kết "Ukraine sẽ có nhiều vũ khí hơn
và các đòn tấn công sẽ chính xác hơn".
Verkhovna Rada quyết định
bổ nhiệm ông Khmara trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi phục chức cho
cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người bị Tổng thống Zelensky
miễn nhiệm hồi tháng 7, đã diễn ra tại Ukraine trong hơn một tháng qua.
*********
Israel lên tiếng sau khi không kích căn cứ quân sự ở Syria
Tờ Times of Israel ngày 19/8 đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel mới đây đã xác nhận việc quân đội nước này không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria.
"Israel
và Syria đã có những cam kết để duy trì hiện trạng an ninh, nhưng
Damascus đã suýt phá vỡ thỏa thuận này khi cho phép Thổ Nhĩ Kỳ triển
khai quân đội tại một căn cứ không quân gần Aleppo. Chúng tôi đã nhiều
lần cảnh báo Syria rằng sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây sẽ
gây ra mối đe dọa đối với an ninh Israel, tiếc là họ đã phớt lờ", thông
báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ.
Máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: EPA
Giới
chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức bác bỏ thông tin của Israel, khẳng định
nước này không tìm cách gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria. "Đó là
cáo buộc vô căn cứ của Tel Aviv nhằm hợp thức hóa các cuộc không kích
trái pháp luật trên lãnh thổ của Syria", hãng thông tấn Anadolu của Thổ
Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.
Về phía Mỹ, đặc phái viên Tom Barrack đã bày tỏ
sự quan ngại về cuộc tấn công của Israel, mô tả đây là "hành động leo
thang không cần thiết, có thể gây bất ổn trong khu vực". Ông Barrack tin
Syria không có thái độ gây hấn hay duy trì các lực lượng ủy nhiệm, thậm
chí đã nhiều lần bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng với Israel.
Theo
truyền thông địa phương, căn cứ không quân Abu al-Duhur đã ngừng hoạt
động từ năm 2012 và đang được lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng Syria bảo
vệ. Vụ không kích ngày 18/8 đây đã gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất,
song không có thương vong. Động thái của Israel xảy ra sau khi một phái
đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tới căn cứ này để đánh giá quá trình khôi phục
đường băng.
Trong thời gian vừa qua, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều
lần "khẩu chiến" qua lại về chiến dịch của Tel Aviv ở Dải Gaza và việc
Ankara muốn mua tiêm kích F-35 từ Mỹ.
*****
'Tín đồ' Tesla bắt đầu quay lưng với Elon Musk
Tad
Park tin tưởng Tesla đến mức từng để các con đứng trước chiếc Tesla ở
chế độ tự lái để chứng minh công nghệ này an toàn, nhưng niềm tin về tầm
nhìn của Elon Musk gần đây bắt đầu lung lay.
Khi Elon Musk dồn
tâm trí vào tham vọng của SpaceX, từ việc đặt các trung tâm dữ liệu
ngoài không gian đến đưa con người lên Sao Hỏa, cũng như thúc đẩy công
ty tên lửa này hướng tới một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công
chúng (IPO) kỷ lục, Park bắt đầu lo ngại rằng sự chú ý của Musk đang dần
rời xa Tesla.
Công ty xe điện này đang tái cơ cấu để tập trung
vào robot hình người và trí tuệ nhân tạo - một sự thay đổi lớn so với
mảng công nghệ tiêu dùng từng thu hút ông đến với công ty ngay từ đầu.
"Chúng
tôi thực sự, thực sự muốn Musk tập trung nhiều hơn vào Tesla", Park
nói. Niềm tin vào thương hiệu này trước đây từng khiến ông vay tiền để
mua cổ phiếu Tesla.
Những chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài cơ sở sản xuất của SpaceX tại Texas hồi tháng 7. Ảnh: Reuters
Park
nằm trong nhóm các nhà đầu tư trung thành của Tesla, những người cảm
thấy sự kiên nhẫn của họ đối với công ty, và cả người lãnh đạo công ty,
đang bị thử thách. Từng là "viên ngọc quý" trong đế chế của Musk, cổ
phiếu Tesla đã sa sút, giảm hơn 20% kể từ đầu năm 2026.
"Các nhà
đầu tư Tesla đang hoang mang, và một số người cảm thấy bị phản bội",
Bradford Ferguson, người sáng lập nhóm đầu tư Rebellionaire, nhận định.
"Tesla dường như chỉ còn là một mối bận tâm thứ yếu của Musk".
Tesla
từng chinh phục nhóm khách hàng đầu tiên nhờ những chiếc xe kiểu dáng
đẹp, hiệu suất cao, đi kèm với sứ mệnh hướng tới khí hậu. Giờ đây, công
ty đã bước sang một kỷ nguyên mới tập trung vào cơ sở hạ tầng và định
hướng lại xoay quanh hai sản phẩm thiên về dịch vụ, robot hình người
Optimus và xe tự lái Cybercab.
Những sản phẩm này đi chệch khỏi
thị trường truyền thống của Tesla, nhằm thu hút khách hàng trong lĩnh
vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ gọi xe, bên cạnh nhóm khách hàng yêu
thích công nghệ như trước đây. Sứ mệnh mới của hãng là "xây dựng một
thế giới của sự sung túc tuyệt vời".
Tesla đã báo cáo lợi nhuận
sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong quý vừa qua, dù doanh thu tăng
vọt 26%, một sự tương phản gay gắt với mảng kinh doanh ô tô vốn luôn
mang lại lợi nhuận ổn định trước đây.
Musk và Tesla không phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Elon Musk dự sự kiện dành cho đổi mới sáng tạo và các công ty khởi nghiệp Viva Technology tại Pháp, ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters
Những
thách thức mà Tesla gặp phải phản ánh khó khăn chung của nhiều công ty
trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi chi phí linh kiện máy tính đắt đỏ
làm "bốc hơi" lợi nhuận, buộc các nhà đầu tư phải đặt cược vào những mục
tiêu dài hạn mà chưa thấy rõ kết quả cụ thể.
Đối với một số nhà
đầu tư, lộ trình sản phẩm dài hạn mà Musk vạch ra cho Tesla chẳng khác
nào một viễn cảnh viển vông đầy tham vọng: sản xuất 1 tỷ robot hình
người Optimus, góp phần xây dựng nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế
giới, và biến hàng triệu chiếc xe thành phương tiện tự lái hoàn toàn để
tạo nên một mạng lưới "Robotaxi" khổng lồ chuyên chở hành khách trên
toàn cầu.
"Đây không còn là một công ty khởi nghiệp nữa", Park,
người quản lý quỹ TESL trị giá hàng chục triệu USD chuyên đầu tư vào
Tesla, chia sẻ. "Khi bạn là một công ty trị giá hơn một nghìn tỷ USD,
hoặc gần đạt mức đó, bạn cần phải có những mục tiêu thực tế", Park nói.
"Tôi
không còn tin vào những lời bình luận của ban lãnh đạo nữa", Matt
Smith, cộng sự của Ferguson tại Rebellionaire, gần đây đã viết trên X.
"Quá nhiều lời hứa suông và những lần trễ hẹn".
Dù vậy, không phải
ai cũng bi quan. Gene Munster, Giám đốc điều hành Deepwater Asset
Management, cho rằng một số nhà đầu tư dù vẫn ủng hộ tầm nhìn của Tesla
nhưng đang đòi hỏi nhiều kết quả thực tế hơn. "Nhìn chung niềm tin vào
công ty vẫn rất vững vàng", ông nhận định.
Sự xuất hiện của những ý
kiến chỉ trích này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với nhóm người
vốn thường dễ dàng chấp nhận và ủng hộ tầm nhìn của Musk.
Ross
Gerber, một nhà đầu tư vào SpaceX và là người thường xuyên chỉ trích
cách Musk điều hành các công ty của mình trong những năm gần đây, cảm
thấy buồn cười khi chứng kiến sự thay đổi thái độ từ những nhà đầu tư
từng rất lạc quan về Tesla. "Tôi nghĩ 'hội fan cuồng' đang không hài
lòng", Gerber nói.
Hoàng Lan (Theo Washington Post, Reuters)
*******
Ông Zelensky chặn đường tái xuất của cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine
Ông Zelensky chặn đường tái xuất của cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine
Tổng
thống Zelensky đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng, khiến cựu bộ trưởng
Mykhailo Fedorov không còn cơ hội trở lại làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng
Ukraine.
Truyền thông Ukraine dẫn lời các nghị sĩ cho biết Tổng
thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đề cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Yevhen Khmara giữ chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng thời Ngoại trưởng
Andrii Sybiha tiếp tục đảm đương chức vụ.
Một quan chức Ukraine
sau đó xác nhận thông tin. Cả hai đề cử cần được quốc hội Ukraine phê
chuẩn, cơ quan này đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè.
"Quốc hội
sẽ xem xét các đề xuất trong thời gian tới, theo đúng hiến pháp Ukraine
và quy trình nghị viện hiện hành", Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk
nói.
Theo nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak, các cuộc bỏ phiếu dự kiến
diễn ra trong ngày 19/8. Truyền thông Ukraine đưa tin ông Sybiha nhiều
khả năng nhận đủ phiếu bầu để được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, nhưng bày
tỏ nghi ngờ về tỷ lệ ủng hộ quyền Bộ trưởng Khmara.
Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) và cựu bộ trưởng quốc phòng Fedorov. Ảnh: Kyiv Independent
Quyết
định về vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đang được đặc biệt quan
tâm, bởi động thái miễn nhiệm cựu bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov
trong cuộc cải tổ chính phủ tháng trước đã châm ngòi cho những cuộc biểu
tình trên toàn quốc.
Trong ngày 18/8, người biểu tình một lần nữa
tập trung gần tòa nhà quốc hội Ukraine và kêu gọi phục chức cho ông
Fedorov, điều mà Tổng thống Zelensky đã từ chối thực hiện.
Fedorov
được xem là một trong những thành viên nội các được lòng dân nhất. Ông
được đánh giá cao nhờ các cải cách và nỗ lực mở rộng năng lực vận hành
thiết bị không người lái (drone) của Ukraine.
Khmara là cựu quan
chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), từng chỉ huy Trung tâm Tác chiến Đặc
biệt Alpha thuộc SBU và giám sát những chiến dịch tập kích tầm xa bằng
drone nhằm vào Nga. Ông cũng chỉ huy chiến dịch giành lại đảo Rắn năm
2022 và được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo SBU vào tháng 1/2026.
Ông
Zelensky trước đó nói Khmara có "kinh nghiệm sâu rộng" trong tiến hành
các chiến dịch tập kích công nghệ cao, cho rằng nền quốc phòng Ukraine
cần tập trung phát triển năng lực tầm xa, lĩnh vực được Fedorov đốc thúc
mạnh mẽ trong thời gian tại nhiệm.
Khmara mang quân hàm thiếu
tướng và chưa từng giữ chức vụ trong chính phủ trước khi được bổ nhiệm
làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Theo luật Ukraine, các sĩ quan quân đội
phải rời quân ngũ trước khi đảm nhiệm chức bộ trưởng lâu dài.
Theo
nghị sĩ Zhelezniak, Khmara đã đảm bảo với các nhà lập pháp rằng toàn bộ
thủ tục cần thiết để ông xuất ngũ đã được chuẩn bị và sẽ hoàn tất trước
cuộc bỏ phiếu phê chuẩn.
Quyền Bộ trưởng Yevhen Khmara phát biểu tại Kiev ngày 7/5, khi đang giữ chức quyền giám đốc SBU. Ảnh: AFP
Hiện
chưa rõ tương lai chính trị của cựu bộ trưởng Fedorov. Tổng thống
Zelensky tháng trước đề xuất Fedorov vào "vị trí quan trọng trong chính
phủ", tập trung củng cố lĩnh vực công nghệ của Ukraine. Theo nguồn tin
thân cận với ông Zelensky, đề xuất này bao gồm khả năng bổ nhiệm Fedorov
làm Phó thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự hoặc đứng đầu tập đoàn công
nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom.
Fedorov đã từ chối các
phương án trên, khẳng định chỉ muốn trở lại chính phủ với tư cách Bộ
trưởng Quốc phòng. Cựu bộ trưởng hôm 18/8 kêu gọi tổ chức bầu cử, động
thái có thể làm gia tăng sức ép và thách thức quyền lực của Tổng thống
Zelensky.
Huyền Lê (Theo Kyiv Independent, 1news)
*******
Mỹ trừng phạt Chủ tịch ICC, châu Âu đồng loạt lên tiếng
Ngày
19-8, châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Tòa án Hình sự quốc tế (ICC)
Tomoko Akane, sau khi bà bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan - Ảnh: REUTERS
Tuyên
bố trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định sẽ “kiên định ủng hộ”
Chủ tịch Akane và các quan chức cấp cao ICC.
Các đại diện EU nhấn
mạnh ICC “phải có khả năng hoạt động độc lập và không chịu bất kỳ sức
ép từ bên ngoài nào”, theo Hãng tin AFP.
Trong khi đó Bộ Ngoại
giao Đức khẳng định Berlin sẽ “đứng về phía ICC và Chủ tịch Akane”, đồng
thời cho biết điều đặc biệt quan trọng là “bảo vệ và duy trì ICC với tư
cách một thiết chế độc lập”.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản
ngày 19-8 cho biết các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ICC và Chủ
tịch Akane là “rất đáng tiếc”.
“Nhật Bản luôn ủng hộ ICC trong nỗ
lực truy tố và trừng phạt những tội ác nghiêm trọng nhất gây ảnh hưởng
đến cộng đồng quốc tế, đồng thời bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp
luật”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ.
Trước đó vào ngày 18-8, Mỹ
tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Akane và luật sư tranh
tụng cấp cao Abdoulaye Seye mang quốc tịch Senegal.
“Những cá nhân
này đã trực tiếp tham gia vào các nỗ lực của ICC nhằm điều tra, bắt
giữ, giam giữ hoặc truy tố các quan chức mà chính phủ của họ không chấp
thuận thẩm quyền của ICC”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố.
Ông Rubio cáo buộc ICC “cố tình lạm dụng quyền hạn và vượt quá thẩm quyền của mình”.
Theo
Đài Fox, các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai quan chức cấp cao này sẽ
phong tỏa tài sản của họ tại những khu vực tài phán của Mỹ, đồng thời
cắt đứt phần lớn khả năng thực hiện giao dịch với công dân Mỹ hoặc hệ
thống tài chính Mỹ.
“Chiến dịch trên quy mô toàn chính phủ của
chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa mà ICC gây ra đối với chủ quyền quốc
gia sẽ được triển khai trên diện rộng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm
nhiều quốc gia tham gia chiến dịch bằng cách chấm dứt việc tài trợ và
tham gia vào tòa án bị chính trị hóa và thiếu trách nhiệm giải trình
này”, ông Rubio nhấn mạnh.
Động thái này là bước leo thang mới
nhất trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào
ICC, cơ quan có trụ sở tại The Hague (Hà Lan).
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?