Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 21 tháng 10 -2025:

xxx

U-cauDuong*********

Tin tức thế giới 21-10: Mỹ - Úc hợp tác khoáng sản, đất hiếm, ông Trump khoe 'dư xài'

THANH HIỀN

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hôm 17-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky nói cuộc gặp với ông Trump thành công, trái với thông tin hai bên căng thẳng

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tuần trước là "thành công", giúp thúc đẩy hợp đồng mua 25 hệ thống phòng không Patriot, dù các thông tin trước đó tiết lộ cuộc gặp diễn ra khá căng thẳng.

Phát biểu này được ông Zelensky đưa ra không chính thức từ hôm 19-10, sau đó được phép công bố vào ngày 20-10. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thông điệp mà ông Trump đưa ra là tích cực, kêu gọi ngừng bắn với các lực lượng giữ nguyên vị trí.

"Sau nhiều vòng thảo luận kéo dài hơn hai giờ với ông Trump và đội ngũ của ông ấy, theo quan điểm của tôi, thông điệp của ông ấy là tích cực: chúng tôi vẫn đứng vững ở vị trí hiện tại trên tiền tuyến", ông Zelensky nói.

Dù không đạt được mục tiêu thuyết phục Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, ông Zelensky nói ông tin rằng nguyên nhân là do ông Trump không muốn gây căng thẳng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

Ngày 20-10, ông Trump cho biết vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế "phức tạp hơn một chút".

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna mô tả cuộc gặp là "thẳng thắn, có ý nghĩa và chi tiết", đặt nền móng vững chắc cho nỗ lực tương lai nhằm kết thúc chiến tranh và đạt được nền hòa bình công bằng, bền vững.

Tòa phúc thẩm Mỹ cho ông Trump điều Vệ binh quốc gia đến Portland

Một tòa phúc thẩm Mỹ ngày 20-10 cho phép Tổng thống Donald Trump điều Vệ binh Quốc gia tới Portland, bang Oregon, bất chấp phản đối của chính quyền bang và thành phố, đảo ngược lệnh cấm trước đó của tòa cấp dưới.

Phán quyết được đưa ra bởi hội đồng 3 thẩm phán, trong đó có hai người do ông Trump bổ nhiệm, cho rằng việc triển khai vệ binh là "phản ứng phù hợp" với việc người biểu tình phá hoại tòa nhà liên bang và đe dọa nhân viên Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE).

Dù vậy, thẩm phán thứ ba (do cựu Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm) đã phản đối, gọi quyết định này là "vô lý và nguy hiểm", đồng thời kêu gọi tòa đảo ngược phán quyết.

Động thái này đánh dấu chiến thắng pháp lý quan trọng cho ông Trump trong nỗ lực mở rộng việc sử dụng quân đội để trấn áp biểu tình tại các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

Mỹ và Úc ký thỏa thuận về đất hiếm và khoáng sản quan trọng

Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược ngày 20-10 tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung của Trung Quốc.

Mỗi bên sẽ đầu tư 1 tỉ USD trong 6 tháng tới cho các dự án khai thác và chế biến khoáng sản, đồng thời thiết lập mức giá sàn tối thiểu để bảo vệ ngành khai khoáng.

Mỹ và Úc đang hướng tới việc khai thác nguồn khoáng sản trị giá 53 tỉ USD. Ông Trump tuyên bố trong một năm tới "sẽ có nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm đến mức không biết dùng vào đâu".

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Canberra sẽ nhận được tàu ngầm theo một thỏa thuận năm 2021 mà ông trước đó từng bày tỏ nghi ngờ.

Ông Trump: Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-10 cảnh báo Hamas sẽ "bị tiêu diệt" nếu nhóm này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Israel ở Gaza, và sẽ cho lực lượng này một cơ hội để tôn trọng lệnh.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Hamas phải chấm dứt các vụ hành quyết công khai đối thủ và những người bị cáo buộc hợp tác với Israel. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ sẽ không trực tiếp tham chiến chống lại Hamas.

Phó tổng thống JD Vance đã lên đường tới Israel ngay sau phát biểu của ông Trump, cùng với hai đặc phái viên của Mỹ, sau khi bạo lực vào cuối tuần trước đe dọa làm sụp đổ lệnh ngừng bắn.

Pháp siết an ninh sau "vụ trộm thế kỷ" tại Bảo tàng Louvre

Chính phủ Pháp đã ra lệnh rà soát an ninh tại Bảo tàng Louvre và kiểm tra tại các địa điểm văn hóa khác trong ngày 20-10, trong khi cảnh sát ráo riết truy lùng nhóm trộm đã đánh cắp các món trang sức hoàng gia vô giá trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày tại bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới.

Bốn kẻ trộm đã dùng cần cẩu đập vỡ cửa sổ tầng trên của Bảo tàng Louvre vào hôm 19-10, đột nhập vào khu trưng bày trang sức hoàng gia rồi tẩu thoát bằng xe máy. 

Vụ trộm diễn ra chỉ trong 6-7 phút. Toán cướp không mang vũ khí nhưng đe dọa nhân viên bảo vệ bằng máy mài. Truyền thông Pháp mô tả đây là "vụ trộm thế kỷ".

Vụ việc làm dấy lên chỉ trích về lỗ hổng an ninh tại Bảo tàng Louvre - nơi đón hơn 8,7 triệu khách mỗi năm. Bộ trưởng Tư pháp Pháp thừa nhận "thất bại", trong khi Bộ Văn hóa nước này cam kết tăng cường bảo vệ hiện vật.

Tôn vinh chó

Tin tức thế giới 21-10: - Ảnh 1.

Một thành viên của Lực lượng Cảnh sát Nepal thực hiện nghi thức tâm linh với một con chó trong lễ hội Kukur Tihar - sự kiện tôn vinh lòng trung thành của loài chó, tổ chức tại thủ đô Kathmandu vào ngày 20-10 - Ảnh: REUTERS


********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Belarus mong muốn thảo luận với Kiev để giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraina. Trên sóng truyền hình nhà nước Belarus hôm qua, 19/10/2025, người đứng đầu cơ quan an ninh của nước này khẳng định muốn gặp gỡ các quan chức Ukraina trong "nỗ lực ổn định tình hình khu vực" cũng như giúp Kiev và Matxcơva "đạt được đồng thuận".

(Reuters) - Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GPD kỷ lục 10% cho năm 2026. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm nay, 20/10/2025, cho biết kinh tế đất nước đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ bất chấp áp lực từ bên ngoài. Ông cũng đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ ký kết các hiệp định thương mại tự do mới vào năm sau với các nước Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. 

(AFP) - Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc rớt xuống mức thấp nhất trong vòng một năm. Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đưa ra hôm nay, 20/10/2025, tăng trưởng GDP của nước này trong quý ba đạt 4,8%, chậm lại đáng kể so với quý trước (5,2%). Nguyên nhân được cho là do chi tiêu hộ gia đình sụt giảm, giá bất động sản tiếp tục lao dốc, các chương trình kích cầu của chính phủ không mang lại nhiều hiệu quả, kèm theo đó là căng thẳng thương mại với Mỹ. 

(AFP) - Úc lên án Trung Quốc có hành vi "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" ở Biển Đông. Bộ Quốc Phòng Úc hôm nay, 20/10/2025, cho biết máy bay Poseidon của nước này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông thì bị chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát và bắn pháo sáng ở "khoảng cách rất gần", gây nguy hiểm cho phi hành đoàn. 

Quảng cáo

(Reuters) - Sinh viên Indonesia biểu tình phản đối trong dịp kỷ niệm một năm tổng thống Subianto lên nắm quyền. Các sinh viên tập trung vào hôm nay, 20/10/2025, gần dinh tổng thống, để phản đối các chính sách của chính quyền. Cuộc biểu tình gần đây nhất diễn ra hồi cuối tháng 8, cũng do sinh viên phát động, đã nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc và biến thành một cuộc bạo loạn đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng.  

(RFI) - Tổng thống Mỹ thông báo cắt toàn bộ viện trợ cho Colombia. Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump hôm qua, 19/10/2025, cho biết ông đưa ra quyết định này là vì tổng thống Colombia là "trùm ma túy, người khuyến khích mạnh mẽ việc sản xuất ma túy ồ ạt". Colombia là quốc gia Nam Mỹ nhận được nhiều viện trợ tài chính nhất từ ​​Washington, với hơn 740 triệu đô la được giải ngân vào năm 2023. Một nửa trong số đó là dành cho các chiến dịch chống ma túy, phần còn lại là hỗ trợ các chương trình nhân đạo và lương thực. 

(Reuters) - Trung Quốc không nhập khẩu đậu nành từ Mỹ trong tháng 9. Theo dữ liệu mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm nay, 20/10/2025, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018, lượng đậu nành nhập từ Mỹ vào Trung Quốc giảm xuống mức 0, trong khi lượng hàng nhập khẩu từ Nam Mỹ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới.

(AFP) - Pháp: Quốc Hội bắt đầu xem xét dự luật ngân sách 2026. Hôm nay, 20/10/2025, Ủy ban Tài chính của Hạ Viện Pháp bắt đầu xem xét dự luật ngân sách 2026 trong bối cảnh chính phủ của tân thủ tướng Sébastien Lecornu vẫn chịu nhiều áp lực sau khi thoát được các kiến nghị bất tín nhiệm. Các nhóm nghị sĩ của các đảng đối lập trong Hạ Viện sẽ yêu cầu sửa đổi nhiều điểm trong dự luật ngân sách mà họ cho là không thỏa đáng. Chính phủ Lecornu dự trù năm tới sẽ vừa gia tăng các khoản đóng góp bắt buộc, vừa tiết kiệm tối đa để có được khoảng 30 tỷ euro cần thiết cho mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách xuống còn 4,7% GDP. 

(AFP) - Bolivia chọn một tổng thống cánh trung hữu, sau 20 năm chính phủ xã hội. Thượng nghị sĩ cánh trung hữu Rodrigo Paz đã giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Bolivia ngày 19/10/2025, đánh bại đối thủ cánh hữu Jorge "Tuto" Quiroga, trong một đất nước đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau hai mươi năm sống các chính quyền của đảng Xã Hội dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông Rodrigo Paz lên nắm quyền tại một đất nước mà dưới thời tổng thống Evo Morales (2006-2019), đã nghiêng hẳn sang cánh tả qua việc quốc hữu hóa các nguồn năng lượng, cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, liên minh với nước Venezuela dưới thời Hugo Chavez cũng như với Cuba, Trung Quốc, Nga, thậm chí với Iran. 

(AFP) - Liên Âu: Đa số tán đồng lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga từ đây đến 2027. Tại cuộc họp của các bộ trưởng Năng Lượng Liên Hiệp Châu Âu tại Luxembourg hôm nay, 20/10/2025, đa số các nước thành viên đã tán thành lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào từ đây đến. Biện pháp này, hiện còn phải được đàm phán với Nghị Viện Châu Âu, đã được Ủy Ban Châu Âu đề xuất vào mùa xuân vừa qua. Qua việc ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga, Liên Âu muốn cắt giảm nguồn tài trợ chính cho cuộc chiến của Matxcơva ở Ukraina. 


************

Số phận hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị Mỹ tịch thu của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Du Lam

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố vụ tịch thu 127.271 Bitcoin (hơn 14 tỷ USD theo giá trị thị trường) được cho là thu lợi từ các đường dây lừa đảo và rửa tiền toàn cầu của Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group (Campuchia). Đây là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử DOJ, mở ra nhiều câu hỏi pháp lý và chính trị.

Từ vụ án Chen Zhi đến “dự trữ Bitcoin quốc gia” của Mỹ

Theo hồ sơ, Chen Zhi và mạng lưới của ông bị cáo buộc điều hành các “trại lao động cưỡng bức” để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu, khiến hàng chục nghìn nạn nhân thiệt hại hàng tỷ USD.

Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi?Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi?

Cùng với việc khởi tố hình sự về tội gian lận điện tín và rửa tiền, chính phủ Mỹ đang nộp đơn xin tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu được.

Vấn đề đặt ra là: nếu thắng kiện, khoản Bitcoin này có được bổ sung vào “dự trữ chiến lược Bitcoin” mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3/2025, hay sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân?

chen zhi bitcoin coinfomania
Chen Zhi bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn ẩn dưới vỏ bọc công ty đa ngành. Ảnh: Coinfomania

Hiện Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số của quốc gia - vẫn chưa đưa ra bình luận về việc sử dụng số tiền tịch thu.

Giới chính trị Mỹ chia rẽ về hướng xử lý

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (bang Wyoming), người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin, tuyên bố: “Biến tài sản phạm tội thành nguồn lực củng cố Dự trữ Bitcoin Chiến lược là minh chứng cho chính sách đúng đắn, biến sai phạm thành giá trị quốc gia lâu dài”.

Choáng váng trước khối tài sản 11 tỷ bảng Anh 'tiền bẩn' của trùm lừa đảo Campuchia Chen ZhiChoáng váng trước khối tài sản 11 tỷ bảng Anh 'tiền bẩn' của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Bà Lummis cũng kêu gọi Quốc hội ban hành luật quy định rõ việc lưu trữ và hoàn trả tiền điện tử bị tịch thu.

Scott Johnsson – luật sư tài chính kiêm nhà đầu tư mạo hiểm lĩnh vực tiền mã hóa – dự đoán chính phủ Mỹ sẽ giữ lại lượng lớn Bitcoin và số còn lại hoàn trả cho nạn nhân.

TÀI TRỢ

Tuy nhiên, quá trình xác minh nạn nhân và phân phối lại tài sản có thể kéo dài nhiều năm do quy mô và độ phức tạp của mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.

“Đây là vụ tịch thu tài sản phi pháp phức tạp nhất mà ta có thể tưởng tượng được”, ông nhận xét trên X.

Theo cựu công tố viên liên bang và cựu quan chức Bộ Tài chính Ari Redbord, hiện khó dự đoán bao nhiêu trong số Bitcoin tịch thu sẽ được đưa vào dự trữ, thay vì dùng để bồi thường.

Tiền số AntEx của Shark Bình là điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệTiền số AntEx của Shark Bình là điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệ

Nếu phần lớn được giữ lại, dự trữ Bitcoin quốc gia của Mỹ sẽ tăng mạnh, củng cố vai trò của tiền điện tử trong chiến lược tài chính quốc gia.

Nhưng nếu ưu tiên trả lại cho nạn nhân, đây sẽ là một trong những vụ hoàn trả lớn nhất lịch sử tài chính hiện đại.

Mỹ có thể nắm giữ hơn 36 tỷ USD Bitcoin?

Theo công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, chính phủ Mỹ hiện kiểm soát các ví chứa khoảng 22 tỷ USD Bitcoin.

Nếu số Bitcoin của Chen Zhi được chuyển vào kho dự trữ, tổng giá trị Bitcoin thuộc quyền kiểm soát của Mỹ có thể vượt 36 tỷ USD – củng cố vị thế Mỹ như “quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới”.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tài chính và Nhóm công tác về tiền điện tử của Nhà Trắng xác định quy mô lượng Bitcoin mà chính phủ đang nắm giữ, đồng thời đánh giá tính hợp pháp và chiến lược đầu tư để thiết lập “dự trữ chiến lược Bitcoin quốc gia”.

Tuy nhiên, báo cáo công bố tháng 7 của Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về lượng Bitcoin thật sự mà Mỹ sở hữu. Bộ Tài chính cũng không phản hồi yêu cầu bình luận từ trang tin Decrypt.

(Theo Decrypt)



*************

Quan chức Mỹ âm thầm chuẩn bị cho cuộc gặp Donald Trump-Kim Jong-un



Các quan chức chính quyền Trump được cho là đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông Trump thăm châu Á vào tháng tới.

Theo các nguồn tin của CNN, các quan chức vẫn chưa thực hiện bất kỳ kế hoạch hậu cần nghiêm túc nào cần thiết để sắp xếp một chuyến thăm như vậy, bao gồm bất kỳ liên lạc nào giữa Washington và Bình Nhưỡng như ông Trump từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng những liên lạc ban đầu của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi đầu năm nay không nhận được hồi âm vì phía Triều Tiên không nhận bức thư.

Đối với chuyến thăm sắp tới, Nhà Trắng tập trung nhiều hơn vào việc sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội vẫn để ngỏ

Tuy nhiên, ông Trump đã cả công khai và riêng tư bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Triều Tiên, và các quan chức để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp trong thời gian ông công du châu Á.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các quan chức cũng sắp xếp một cuộc bắt tay giữa hai người tại khu phi quân sự liên Triều chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi tổng thống đăng lời mời gặp mặt trên Twitter - một ví dụ cho thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Ông Trump được cho là quan tâm đến khả năng gặp ông Kim Jong-un sau khi tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng vào tháng 8, các nguồn tin cho biết. Trong cuộc gặp, ông Lee chính thức mời ông Trump tham dự cuộc họp của các bộ trưởng thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc và gợi ý rằng sự kiện này có thể mang lại cho ông Trump cơ hội tuyệt vời để gặp ông Kim.

Về phần mình, ông Kim cũng từng bày tỏ sự cởi mở về việc ngồi lại với ông Trump trong bài phát biểu trước quốc hội Triều Tiên vào tháng trước, theo những bình luận được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải.

"Cá nhân tôi vẫn còn những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump", ông Kim nói, trích theo các báo. Ông cho biết thêm rằng nếu Mỹ từ bỏ "phi hạt nhân hóa và muốn theo đuổi sự chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên sự thừa nhận thực tế, thì không có lý do gì chúng ta không ngồi lại".

Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi ông Trump gặp ông Kim vào năm 2019 tại Bàn Môn Điếm. Hàn Quốc khi đó đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và đặt nền móng cho cuộc gặp.

Trong khi đó, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện tại không có bất kỳ liên lạc nào giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mặc dù các đội an ninh Nhà Trắng đã thực hiện hai chuyến đi tới Hàn Quốc để khảo sát địa điểm trước khi ông Trump đến, nhưng không chuyến nào trong số đó đến khu vực Bàn Môn Điếm, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, cho thấy khả năng tái diễn hội nghị thượng đỉnh năm 2019 với ông Kim Jong-un hiện vẫn chưa được tính đến.


***********

EU áp lệnh cấm trung chuyển khí đốt Nga

Tuấn Trần

Trong thông báo đưa ra ngày 20/10, Hội đồng châu Âu cho biết, EU sẽ cấm việc ký kết các hợp đồng mới về nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ ngày 1/1/2026. Tất cả các hợp đồng ngắn hạn được ký kết trước thời điểm 17/6/2025 sẽ được phép kéo dài thời hạn đến ngày 17/6/2026. Về phần các hợp đồng dài hạn, thời hạn sẽ được phép kéo dài đến ngày 1/1/2028.

EUUUUU.jpg
Đường ống Druzhba vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, ở thị trấn Mozyr, Belarus. Ảnh: Sputnik

“Những quy định mới tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên không giáp biển, bị ảnh hưởng vì những thay đổi gần đây về tuyến cung ứng, sẽ được phép sửa đổi các hợp đồng hiện có với Nga”, trích thông báo của Hội đồng châu Âu.

Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, người từng tham gia diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở thủ đô Moscow tuần trước, đã nhiều lần khẳng định chính quyền Budapest không có ý định từ bỏ khí đốt và dầu mỏ của Nga, vì nước này “sẽ không thể đảm bảo nguồn cung ứng nhiên liệu cần thiết” nếu không có nguồn cung từ Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi đầu tháng này cảnh báo, EU “đang tự bắn vào đầu gối” khi cố loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga. Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Slovakia, ông sẽ tiếp tục tranh luận với Brussels để “thuyết phục họ rằng đó là một bước đi vô nghĩa về ý thức hệ”.


**********

Israel ném 153 tấn bom xuống Gaza trong một ngày

Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này thả 153 tấn bom xuống Dải Gaza hôm 19/10 để đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" Hamas.

"Một tay chúng ta cầm vũ khí, tay kia dang rộng vì hòa bình. Hãy tạo nên hòa bình với sức mạnh, không phải với sự yếu đuối. Hôm nay Israel mạnh hơn bao giờ hết", Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc hội ngày 20/10.

Ông Netanyahu xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19/10 đã ném 153 tấn bom xuống các mục tiêu ở Dải Gaza, nhằm đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" của Hamas.

Người dân Palestine ngày 20/10 đứng trong đống đổ nát do đòn không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: AFP

Người dân Palestine ngày 20/10 đứng trong đống đổ nát do đòn không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: AFP

Loạt đòn không kích được IDF tiến hành sau khi hai binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng vũ khí bộ binh tại khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza. IDF cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn khi liên tiếp tấn công quân nhân Israel bên ngoài ranh giới "đường vàng" theo thỏa thuận đình chiến, trong đó có một vụ tấn công bằng súng chống tăng và một vụ bắn tỉa.

Hamas bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn, cho hay họ đã mất liên lạc với một số nhóm ở Rafah trong nhiều tháng qua và không chịu trách nhiệm cho những hành động "bột phát" của các tay súng ở đó. Nhóm này cho hay ít nhất 45 người Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel chỉ trong ngày 19/10.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu "tái khởi động chiến dịch quân sự toàn diện ở Dải Gaza", cho rằng những kỳ vọng Hamas sẽ thay đổi "chỉ là sự ảo tưởng đe dọa an ninh Israel".

Izzat al-Risheq, thành viên cấp cao Hamas, khẳng định nhóm này vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng chỉ trích Israel mới là bên liên tục tìm cách vi phạm thỏa thuận, cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang "chịu sức ép từ các thành viên cực hữu trong chính phủ và cố né tránh trách nhiệm với các bên trung gian".

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian có hiệu lực ngày 11/10. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả các con tin còn sống và trao trả thi thể con tin đã chết cho Israel, đổi lại tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, việc hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn khiến thỏa thuận này ngày càng mong manh.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


************

Vụ trộm những bảo vật vô giá tại bảo tàng Louvre của Pháp diễn ra thế nào?


Theo tạp chí Time, Louvre là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới với 8,7 triệu lượt khách chỉ tính riêng trong năm 2024. Ngay sau khi vụ trộm bảo vật diễn ra, bảo tàng đã đóng cửa trong ngày để cảnh sát điều tra cách thức những kẻ táo tợn ra tay trong vụ trộm chấn động nhất lịch sử nước Pháp hiện đại. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: "Vụ trộm xảy ra tại bảo tàng Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử. Chúng tôi sẽ thu hồi các món đồ và thủ phạm sẽ bị đưa ra xét xử". 

Vụ trộm tại một biểu tượng văn hóa của Pháp đã gây rúng động quốc gia châu Âu này. Sự việc nhanh chóng thu hút chú ý của các bộ trưởng chính phủ và họ đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng vài giờ. 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, vụ trộm có tổ chức và do một nhóm thực hiện. Quan chức này nói, nhóm trộm đã tiếp cận phòng trưng bày Apollon và lấy trộm các món trang sức vô giá. 

Các video tại hiện trường do truyền thông Pháp ghi lại cho thấy, khách du lịch và tham quan được đưa ra khỏi bảo tàng ngay sau khi nơi này mở cửa và cảnh sát có mặt để điều tra. 

Ăn trộm tại bảo tàng Louvre. Ảnh: BBC
Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris vừa mất nhiều món báu vật vô giá. Ảnh: BBC

Nhóm trộm dùng công trường xây dựng làm vỏ bọc để hành động

Nhật báo Le Parisien của Pháp đưa tin, 4 tên trộm đeo mặt nạ và trùm đầu đã đột nhập vào bảo tàng qua mặt tiền hướng ra sông Seine vào khoảng 9h30 giờ địa phương sáng 19/10. Một công trường xây dựng gần đó đã giúp các đối tượng che giấu hành động.

Nhóm này dùng một thang nâng gắn trên xe tải để tiếp cận khu vực để trang sức của phòng trưng bày Apollo ngay tại tầng 1, cách nơi để bức họa Mona Lisa nổi tiếng chưa đầy 300m. 

Sau đó, bọn trộm được cho đã dùng máy mài hoặc cưa máy để đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp các món trang sức. Các đối tượng được cho đã tẩu thoát trên 2 chiếc xe máy TMax của Yamaha, loại xe 560cc. 

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Dati chia sẻ với hãng tin TF1 rằng, đoạn phim giám sát cho thấy, các đối tượng trên rất bình tĩnh đột nhập và đập vỡ các tủ trưng bày đồ trang sức. Theo quan chức này, vụ trộm diễn ra chuyên nghiệp và không có chút bạo lực nào. 

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, các nhà điều tra tập trung vào một chiếc thang nâng đặt ở góc đông nam của tòa nhà, nhìn ra sông Seine. Nhà chức trách Pháp hiện chưa thể xác nhận liệu chiếc thang này được sử dụng cho mục đích thi công hay do bọn trộm đặt tại đó.  

Một hướng dẫn viên du lịch nói với hãng tin CNN rằng, anh đã nghe thấy tiếng "dậm chân" lên cửa sổ vào buổi sáng, ngay trước khi được nhân viên an ninh yêu cầu rời khỏi bảo tàng.

Lỗ hổng nhân viên tại bảo tàng Louvre

Dù hiện chưa rõ liệu có nhân viên nào của bảo tàng liên quan tới vụ trộm hay không, nhưng theo chia sẻ của công đoàn, bảo tàng thiếu nhân sự. Do không đủ nhân lực nên có quá ít người để mắt tới các lối vào, lối ra và khách tham quan. 

Nhân sự đã trở thành một vấn đề dai dẳng tại bảo tàng Louvre trong những tháng gần đây. Các cuộc đình công của nhân viên khiến bảo tàng phải đóng cửa trong nhiều giờ vào mùa hè này. Năm 2023, bảo tàng đã quyết định giới hạn lượng khách tham quan chỉ còn 30.000 người mỗi ngày, bằng 1/3 so với giới hạn trước đó.

Vương miện bị lấy trộm khỏi bảo tàng. Ảnh: BBC
Vương miện bị lấy trộm khỏi bảo tàng. Ảnh: BBC

Các báu vật bị lấy trộm

Nhà chức trách Pháp cho biết, có 8 món đồ bị lấy đi gồm vương miện, vòng cổ, hoa tai và trâm cài. Tất cả đều có xuất xứ từ thế kỷ 19 và từng thuộc về hoàng gia hoặc các nhà cầm quyền Pháp.

Theo hãng tin BBC, các món đồ bị mất gồm một vương miện và trâm cài của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon III, một vòng cổ ngọc lục bảo và một đôi hoa tai ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie Louise, một vương miện, vòng cổ và một hoa tai đơn từ bộ trang sức lam ngọc từng thuộc về Nữ hoàng Marie-Amelie và Nữ hoàng Hortense, một trâm cài có tên trâm cài thánh tích. Các món đồ này được đính hàng ngàn viên kim cương và đá quý khác nhau.

Hai món khác, bao gồm vương miện của Hoàng hậu Eugénie, đã được tìm thấy gần hiện trường, có vẻ như bị rơi lại trong lúc nhóm trộm chạy trốn.


***********

Ông Trump lên án Tổng thống Colombia, tuyên bố cắt viện trợ với quốc gia Nam Mỹ

Việt Dũng

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 đã công khai chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro, cáo buộc ông này là "trùm ma túy bất hợp pháp".

"Tổng thống Petro của là 'trùm ma túy bất hợp pháp', ông ta đang khuyến khích sản xuất ma túy ồ ạt, trên các cánh đồng lớn và nhỏ, khắp mọi nơi ở Columbia. Số lượng ma túy này sau đó sẽ được tuồn vào Mỹ, gây ra chết chóc, tàn phá và hỗn loạn. Ma túy đã trở thành ngành kinh doanh lớn nhất ở Colombia và ông Petro không làm gì để ngăn chặn điều đó, bất chấp các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn từ Mỹ", ông Trump gay gắt.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ cắt đứt toàn bộ viện trợ với Colombia, đồng thời cảnh báo ông Petro nên loại bỏ các 'cánh đồng chết người', hoặc Washington sẽ làm điều đó. "Mỹ sẽ không nương tay", ông Trump nói.

trump and petro cnn.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: CNN

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông Petro cáo buộc Mỹ "phạm tội giết người" trong vụ không kích hồi tháng 9 nhằm vào những mục tiêu mà Washington mô tả là "các phần tử khủng bố ma túy".

"Mỹ đã sát hại một người vô tội và xâm phạm lãnh hải của chúng tôi. Ngư dân Alejandro Carranza không hề liên quan đến buôn bán ma túy, công việc hàng ngày của ông ấy là đánh cá. Chiếc thuyền của Carranza khi đó đang trôi dạt, và đã bật tín hiệu cầu cứu do hỏng động cơ. Chúng tôi muốn một lời giải thích từ chính phủ Mỹ", ông Petro cho biết.

Giới quan sát nhận định, cuộc tranh cãi mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo đã phản ánh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Vài tháng trở lại đây, Washington đã triển khai quân đội quy mô lớn ở vùng Caribe nhằm trấn áp tội phạm may túy, bất chấp phản đối từ các quốc gia Mỹ Latin.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Mỹ tấn công một con tàu ở vùng biển Caribe bị cáo buộc buôn lậu một lượng lớn fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác.

"Có 4 nghi phạm buôn ma túy trên tàu, 2 kẻ trong số này đã bị bắn hạ. 2 nghi phạm còn sống sót đang bị dẫn giải về quê nhà Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố”, ông Trump thông tin.

Ông Trump tung video Mỹ tấn công tàu ma túy ngoài khơi Venezuela, 6 người chết

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, 6 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ nhằm vào một con tàu nhỏ bị cáo buộc buôn bán ma túy ở ngoài khơi Venezuela.

Mỹ tiếp tục tập kích tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela

Quân đội Mỹ đã thực hiện vụ tập kích thứ tư trong thời gian vừa qua, nhắm vào các tàu thuyền nghi chở ma túy ở vùng biển gần lãnh thổ Venezuela.

Mỹ chính thức tuyên bố 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy

Trong thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump xác định, các băng đảng ma túy là "những tổ chức khủng bố đang cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Mỹ".


***********

Hiểm họa khí hậu khiến 2 triệu người chết trong nửa thế kỷ

Cơ quan khí tượng LHQ cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan đã giết chết hơn 2 triệu người trong 50 năm qua, chủ yếu là ở nước đang phát triển.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20/10 công bố báo cáo cho biết gần một nửa quốc gia trên thế giới thiếu hệ thống cảnh báo sớm về các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến hàng triệu người, đặc biệt là người dân ở các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương.

WMO kêu gọi khắc phục lỗ hổng trong mạng lưới giám sát và dự báo toàn cầu, cho rằng việc cảnh báo kịp thời là rất quan trọng để cứu sống người dân, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng do biến đổi khí hậu.

"Hàng triệu người không được bảo vệ trước thời tiết nguy hiểm, gây thiệt hại ngày càng lớn cho kinh tế và cơ sở hạ tầng quan trọng", WMO đánh giá, thêm rằng số ca tử vong liên quan đến thiên tai ở các quốc gia không có hệ thống cảnh báo sớm cao gấp 6 lần.

Cây đổ sau khi bão Wipha đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

Cây đổ sau khi bão Wipha đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

WMO cho biết các hiểm họa liên quan đến thời tiết, nước và khí hậu đã giết chết hơn 2 triệu người trong 50 năm qua, trong đó 90% ca tử vong ở các nước đang phát triển.

"Tác động ngày càng tăng khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn", WMO nhận định.

WMO ghi nhận thế giới đã có tiến bộ rõ rệt trong giám sát khí hậu suốt thập kỷ qua, với số quốc gia sử dụng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai đã tăng từ 52 lên ít nhất 108. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết một đánh giá trên 62 quốc gia đã cho thấy một nửa trong số đó chỉ có năng lực cảnh báo cơ bản và 16% dưới mức cơ bản. Tình hình diễn ra tồi tệ nhất ở các quốc gia dễ bị tổn thương, xung đột và bạo lực.

"Cảnh báo sớm đồng nghĩa với hành động sớm. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cảnh báo thế giới mà còn là trao quyền cho thế giới", Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nói.

Trong những tháng qua, thế giới đã chứng kiến nhiều thảm họa liên quan thời tiết. Lũ lụt nghiêm trọng tàn phá các quốc gia như Pakistan, Nigeria và Hàn Quốc, trong khi cháy rừng, khô hạn ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn ở Nam Âu, Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, Reuters)


***********

Hàn Quốc chuẩn bị ra tay với đế chế của ông trùm Trần Chí tại Campuchia



Hai tập đoàn bị nhắm đến là Prince Group và Huione Group, vốn đã bị Mỹ và Anh trừng phạt hồi tuần trước vì cáo buộc buôn người, rửa tiền và điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và truy tố Trần Chí, Chủ tịch kiêm CEO người gốc Trung Quốc, với tội danh gian lận tài chính và rửa tiền. Sau lệnh trừng phạt, Trần Chí đã biến mất. Huione Group cũng đã bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Sau khi hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và cưỡng bức lao động tại Campuchia, chính phủ Seoul quyết định chuyển từ đối thoại ngoại giao sang hành động cứng rắn. Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa các tổ chức tội phạm Campuchia vào danh sách “thực thể bị hạn chế giao dịch tài chính” – bước đi cho phép đóng băng tài sản và cấm mọi giao dịch, kể cả bằng tiền điện tử.

Nếu được thông qua, đây sẽ là biện pháp mạnh tay nhất của Hàn Quốc kể từ khi làn sóng bắt cóc công dân bùng phát.

Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra thông tin cho rằng Prince Group từng mở văn phòng tại Seoul, có thể phục vụ cho việc tuyển dụng trá hình các lao động Hàn Quốc sang Campuchia. Một công ty con của tập đoàn, Kingmen Real Estate Group, được phát hiện hoạt động tại quận Gangnam từ tháng 2 năm nay.

Các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia tăng vọt từ 17 vụ trong năm 2023 lên 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, mỗi năm có 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc sang Campuchia mà không trở về. Năm 2021 chỉ có 113 người, nhưng con số này đã tăng vọt lên 3.209 người vào năm 2022, sau đó là 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024. Tính đến tháng 8 năm 2025, con số này đã đạt 864 người, chưa kể những người nhập cảnh Campuchia qua Thái Lan hoặc Việt Nam.

Thống kê của Campuchia thậm chí còn gấp đôi dữ liệu của Hàn Quốc, cho thấy nhiều trường hợp mất tích chưa được phát hiện.

Phần lớn nạn nhân bị lừa bởi các quảng cáo việc làm lương cao, sau đó bị giam giữ, đánh đập và ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất là voice phishing, tức mạo danh cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng để chiếm đoạt tiền, và romance scam, tức lừa tình qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân bị đe dọa tra tấn hoặc giết hại nếu chống cự.

Cuối tuần qua, 64 công dân Hàn Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ đã được đưa về nước trên chuyến bay thuê bao hạ cánh lúc 2 giờ sáng. Họ bị nghi tham gia các đường dây voice phishing và romance scam do tội phạm mạng ở Campuchia điều hành.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps

Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị phát lệnh bắt 59 người trong số này, hiện đang bị tạm giữ và thẩm vấn tại các văn phòng cảnh sát ở South Chungcheong, North Gyeonggi và một số địa phương khác.

Một số nghi phạm khai rằng họ bị giam giữ, hành hung và buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo, chứ không tự nguyện.

Đầu tháng 10, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị bắt cóc ở Campuchia đã thiệt mạng, với dấu vết bị tra tấn, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Để ngăn chặn thảm kịch tái diễn, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp. Các cảnh báo về nguy cơ lừa đảo và bắt cóc tại Campuchia được đặt tại sân bay quốc tế Incheon, trong khi các hãng hàng không phát tờ rơi hướng dẫn liên hệ khẩn cấp cho hành khách đến quốc gia này.

Nghị sĩ Park Chan-dae kêu gọi chính phủ khẩn trương đối chiếu dữ liệu xuất nhập cảnh với hồ sơ cảnh sát và lãnh sự để xác minh những trường hợp mất tích.

Với việc chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tài chính lên Prince Group và Huione Group, Seoul đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ không được dung thứ.

Theo VTC News



************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 21 tháng 10 -2025:

xxx

U-cauDuong*********

Tin tức thế giới 21-10: Mỹ - Úc hợp tác khoáng sản, đất hiếm, ông Trump khoe 'dư xài'

THANH HIỀN

Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hôm 17-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky nói cuộc gặp với ông Trump thành công, trái với thông tin hai bên căng thẳng

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tuần trước là "thành công", giúp thúc đẩy hợp đồng mua 25 hệ thống phòng không Patriot, dù các thông tin trước đó tiết lộ cuộc gặp diễn ra khá căng thẳng.

Phát biểu này được ông Zelensky đưa ra không chính thức từ hôm 19-10, sau đó được phép công bố vào ngày 20-10. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thông điệp mà ông Trump đưa ra là tích cực, kêu gọi ngừng bắn với các lực lượng giữ nguyên vị trí.

"Sau nhiều vòng thảo luận kéo dài hơn hai giờ với ông Trump và đội ngũ của ông ấy, theo quan điểm của tôi, thông điệp của ông ấy là tích cực: chúng tôi vẫn đứng vững ở vị trí hiện tại trên tiền tuyến", ông Zelensky nói.

Dù không đạt được mục tiêu thuyết phục Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, ông Zelensky nói ông tin rằng nguyên nhân là do ông Trump không muốn gây căng thẳng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

Ngày 20-10, ông Trump cho biết vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế "phức tạp hơn một chút".

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna mô tả cuộc gặp là "thẳng thắn, có ý nghĩa và chi tiết", đặt nền móng vững chắc cho nỗ lực tương lai nhằm kết thúc chiến tranh và đạt được nền hòa bình công bằng, bền vững.

Tòa phúc thẩm Mỹ cho ông Trump điều Vệ binh quốc gia đến Portland

Một tòa phúc thẩm Mỹ ngày 20-10 cho phép Tổng thống Donald Trump điều Vệ binh Quốc gia tới Portland, bang Oregon, bất chấp phản đối của chính quyền bang và thành phố, đảo ngược lệnh cấm trước đó của tòa cấp dưới.

Phán quyết được đưa ra bởi hội đồng 3 thẩm phán, trong đó có hai người do ông Trump bổ nhiệm, cho rằng việc triển khai vệ binh là "phản ứng phù hợp" với việc người biểu tình phá hoại tòa nhà liên bang và đe dọa nhân viên Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE).

Dù vậy, thẩm phán thứ ba (do cựu Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm) đã phản đối, gọi quyết định này là "vô lý và nguy hiểm", đồng thời kêu gọi tòa đảo ngược phán quyết.

Động thái này đánh dấu chiến thắng pháp lý quan trọng cho ông Trump trong nỗ lực mở rộng việc sử dụng quân đội để trấn áp biểu tình tại các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

Mỹ và Úc ký thỏa thuận về đất hiếm và khoáng sản quan trọng

Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược ngày 20-10 tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung của Trung Quốc.

Mỗi bên sẽ đầu tư 1 tỉ USD trong 6 tháng tới cho các dự án khai thác và chế biến khoáng sản, đồng thời thiết lập mức giá sàn tối thiểu để bảo vệ ngành khai khoáng.

Mỹ và Úc đang hướng tới việc khai thác nguồn khoáng sản trị giá 53 tỉ USD. Ông Trump tuyên bố trong một năm tới "sẽ có nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm đến mức không biết dùng vào đâu".

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Canberra sẽ nhận được tàu ngầm theo một thỏa thuận năm 2021 mà ông trước đó từng bày tỏ nghi ngờ.

Ông Trump: Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-10 cảnh báo Hamas sẽ "bị tiêu diệt" nếu nhóm này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Israel ở Gaza, và sẽ cho lực lượng này một cơ hội để tôn trọng lệnh.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Hamas phải chấm dứt các vụ hành quyết công khai đối thủ và những người bị cáo buộc hợp tác với Israel. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ sẽ không trực tiếp tham chiến chống lại Hamas.

Phó tổng thống JD Vance đã lên đường tới Israel ngay sau phát biểu của ông Trump, cùng với hai đặc phái viên của Mỹ, sau khi bạo lực vào cuối tuần trước đe dọa làm sụp đổ lệnh ngừng bắn.

Pháp siết an ninh sau "vụ trộm thế kỷ" tại Bảo tàng Louvre

Chính phủ Pháp đã ra lệnh rà soát an ninh tại Bảo tàng Louvre và kiểm tra tại các địa điểm văn hóa khác trong ngày 20-10, trong khi cảnh sát ráo riết truy lùng nhóm trộm đã đánh cắp các món trang sức hoàng gia vô giá trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày tại bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới.

Bốn kẻ trộm đã dùng cần cẩu đập vỡ cửa sổ tầng trên của Bảo tàng Louvre vào hôm 19-10, đột nhập vào khu trưng bày trang sức hoàng gia rồi tẩu thoát bằng xe máy. 

Vụ trộm diễn ra chỉ trong 6-7 phút. Toán cướp không mang vũ khí nhưng đe dọa nhân viên bảo vệ bằng máy mài. Truyền thông Pháp mô tả đây là "vụ trộm thế kỷ".

Vụ việc làm dấy lên chỉ trích về lỗ hổng an ninh tại Bảo tàng Louvre - nơi đón hơn 8,7 triệu khách mỗi năm. Bộ trưởng Tư pháp Pháp thừa nhận "thất bại", trong khi Bộ Văn hóa nước này cam kết tăng cường bảo vệ hiện vật.

Tôn vinh chó

Tin tức thế giới 21-10: - Ảnh 1.

Một thành viên của Lực lượng Cảnh sát Nepal thực hiện nghi thức tâm linh với một con chó trong lễ hội Kukur Tihar - sự kiện tôn vinh lòng trung thành của loài chó, tổ chức tại thủ đô Kathmandu vào ngày 20-10 - Ảnh: REUTERS


********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) - Belarus mong muốn thảo luận với Kiev để giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraina. Trên sóng truyền hình nhà nước Belarus hôm qua, 19/10/2025, người đứng đầu cơ quan an ninh của nước này khẳng định muốn gặp gỡ các quan chức Ukraina trong "nỗ lực ổn định tình hình khu vực" cũng như giúp Kiev và Matxcơva "đạt được đồng thuận".

(Reuters) - Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GPD kỷ lục 10% cho năm 2026. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm nay, 20/10/2025, cho biết kinh tế đất nước đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ bất chấp áp lực từ bên ngoài. Ông cũng đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ ký kết các hiệp định thương mại tự do mới vào năm sau với các nước Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. 

(AFP) - Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc rớt xuống mức thấp nhất trong vòng một năm. Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đưa ra hôm nay, 20/10/2025, tăng trưởng GDP của nước này trong quý ba đạt 4,8%, chậm lại đáng kể so với quý trước (5,2%). Nguyên nhân được cho là do chi tiêu hộ gia đình sụt giảm, giá bất động sản tiếp tục lao dốc, các chương trình kích cầu của chính phủ không mang lại nhiều hiệu quả, kèm theo đó là căng thẳng thương mại với Mỹ. 

(AFP) - Úc lên án Trung Quốc có hành vi "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" ở Biển Đông. Bộ Quốc Phòng Úc hôm nay, 20/10/2025, cho biết máy bay Poseidon của nước này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông thì bị chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát và bắn pháo sáng ở "khoảng cách rất gần", gây nguy hiểm cho phi hành đoàn. 

Quảng cáo

(Reuters) - Sinh viên Indonesia biểu tình phản đối trong dịp kỷ niệm một năm tổng thống Subianto lên nắm quyền. Các sinh viên tập trung vào hôm nay, 20/10/2025, gần dinh tổng thống, để phản đối các chính sách của chính quyền. Cuộc biểu tình gần đây nhất diễn ra hồi cuối tháng 8, cũng do sinh viên phát động, đã nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc và biến thành một cuộc bạo loạn đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng.  

(RFI) - Tổng thống Mỹ thông báo cắt toàn bộ viện trợ cho Colombia. Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump hôm qua, 19/10/2025, cho biết ông đưa ra quyết định này là vì tổng thống Colombia là "trùm ma túy, người khuyến khích mạnh mẽ việc sản xuất ma túy ồ ạt". Colombia là quốc gia Nam Mỹ nhận được nhiều viện trợ tài chính nhất từ ​​Washington, với hơn 740 triệu đô la được giải ngân vào năm 2023. Một nửa trong số đó là dành cho các chiến dịch chống ma túy, phần còn lại là hỗ trợ các chương trình nhân đạo và lương thực. 

(Reuters) - Trung Quốc không nhập khẩu đậu nành từ Mỹ trong tháng 9. Theo dữ liệu mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm nay, 20/10/2025, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018, lượng đậu nành nhập từ Mỹ vào Trung Quốc giảm xuống mức 0, trong khi lượng hàng nhập khẩu từ Nam Mỹ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới.

(AFP) - Pháp: Quốc Hội bắt đầu xem xét dự luật ngân sách 2026. Hôm nay, 20/10/2025, Ủy ban Tài chính của Hạ Viện Pháp bắt đầu xem xét dự luật ngân sách 2026 trong bối cảnh chính phủ của tân thủ tướng Sébastien Lecornu vẫn chịu nhiều áp lực sau khi thoát được các kiến nghị bất tín nhiệm. Các nhóm nghị sĩ của các đảng đối lập trong Hạ Viện sẽ yêu cầu sửa đổi nhiều điểm trong dự luật ngân sách mà họ cho là không thỏa đáng. Chính phủ Lecornu dự trù năm tới sẽ vừa gia tăng các khoản đóng góp bắt buộc, vừa tiết kiệm tối đa để có được khoảng 30 tỷ euro cần thiết cho mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách xuống còn 4,7% GDP. 

(AFP) - Bolivia chọn một tổng thống cánh trung hữu, sau 20 năm chính phủ xã hội. Thượng nghị sĩ cánh trung hữu Rodrigo Paz đã giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Bolivia ngày 19/10/2025, đánh bại đối thủ cánh hữu Jorge "Tuto" Quiroga, trong một đất nước đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau hai mươi năm sống các chính quyền của đảng Xã Hội dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông Rodrigo Paz lên nắm quyền tại một đất nước mà dưới thời tổng thống Evo Morales (2006-2019), đã nghiêng hẳn sang cánh tả qua việc quốc hữu hóa các nguồn năng lượng, cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, liên minh với nước Venezuela dưới thời Hugo Chavez cũng như với Cuba, Trung Quốc, Nga, thậm chí với Iran. 

(AFP) - Liên Âu: Đa số tán đồng lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga từ đây đến 2027. Tại cuộc họp của các bộ trưởng Năng Lượng Liên Hiệp Châu Âu tại Luxembourg hôm nay, 20/10/2025, đa số các nước thành viên đã tán thành lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào từ đây đến. Biện pháp này, hiện còn phải được đàm phán với Nghị Viện Châu Âu, đã được Ủy Ban Châu Âu đề xuất vào mùa xuân vừa qua. Qua việc ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga, Liên Âu muốn cắt giảm nguồn tài trợ chính cho cuộc chiến của Matxcơva ở Ukraina. 


************

Số phận hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị Mỹ tịch thu của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Du Lam

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố vụ tịch thu 127.271 Bitcoin (hơn 14 tỷ USD theo giá trị thị trường) được cho là thu lợi từ các đường dây lừa đảo và rửa tiền toàn cầu của Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group (Campuchia). Đây là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử DOJ, mở ra nhiều câu hỏi pháp lý và chính trị.

Từ vụ án Chen Zhi đến “dự trữ Bitcoin quốc gia” của Mỹ

Theo hồ sơ, Chen Zhi và mạng lưới của ông bị cáo buộc điều hành các “trại lao động cưỡng bức” để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu, khiến hàng chục nghìn nạn nhân thiệt hại hàng tỷ USD.

Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi?Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi?

Cùng với việc khởi tố hình sự về tội gian lận điện tín và rửa tiền, chính phủ Mỹ đang nộp đơn xin tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu được.

Vấn đề đặt ra là: nếu thắng kiện, khoản Bitcoin này có được bổ sung vào “dự trữ chiến lược Bitcoin” mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3/2025, hay sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân?

chen zhi bitcoin coinfomania
Chen Zhi bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn ẩn dưới vỏ bọc công ty đa ngành. Ảnh: Coinfomania

Hiện Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số của quốc gia - vẫn chưa đưa ra bình luận về việc sử dụng số tiền tịch thu.

Giới chính trị Mỹ chia rẽ về hướng xử lý

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (bang Wyoming), người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin, tuyên bố: “Biến tài sản phạm tội thành nguồn lực củng cố Dự trữ Bitcoin Chiến lược là minh chứng cho chính sách đúng đắn, biến sai phạm thành giá trị quốc gia lâu dài”.

Choáng váng trước khối tài sản 11 tỷ bảng Anh 'tiền bẩn' của trùm lừa đảo Campuchia Chen ZhiChoáng váng trước khối tài sản 11 tỷ bảng Anh 'tiền bẩn' của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Bà Lummis cũng kêu gọi Quốc hội ban hành luật quy định rõ việc lưu trữ và hoàn trả tiền điện tử bị tịch thu.

Scott Johnsson – luật sư tài chính kiêm nhà đầu tư mạo hiểm lĩnh vực tiền mã hóa – dự đoán chính phủ Mỹ sẽ giữ lại lượng lớn Bitcoin và số còn lại hoàn trả cho nạn nhân.

TÀI TRỢ

Tuy nhiên, quá trình xác minh nạn nhân và phân phối lại tài sản có thể kéo dài nhiều năm do quy mô và độ phức tạp của mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.

“Đây là vụ tịch thu tài sản phi pháp phức tạp nhất mà ta có thể tưởng tượng được”, ông nhận xét trên X.

Theo cựu công tố viên liên bang và cựu quan chức Bộ Tài chính Ari Redbord, hiện khó dự đoán bao nhiêu trong số Bitcoin tịch thu sẽ được đưa vào dự trữ, thay vì dùng để bồi thường.

Tiền số AntEx của Shark Bình là điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệTiền số AntEx của Shark Bình là điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệ

Nếu phần lớn được giữ lại, dự trữ Bitcoin quốc gia của Mỹ sẽ tăng mạnh, củng cố vai trò của tiền điện tử trong chiến lược tài chính quốc gia.

Nhưng nếu ưu tiên trả lại cho nạn nhân, đây sẽ là một trong những vụ hoàn trả lớn nhất lịch sử tài chính hiện đại.

Mỹ có thể nắm giữ hơn 36 tỷ USD Bitcoin?

Theo công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, chính phủ Mỹ hiện kiểm soát các ví chứa khoảng 22 tỷ USD Bitcoin.

Nếu số Bitcoin của Chen Zhi được chuyển vào kho dự trữ, tổng giá trị Bitcoin thuộc quyền kiểm soát của Mỹ có thể vượt 36 tỷ USD – củng cố vị thế Mỹ như “quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới”.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tài chính và Nhóm công tác về tiền điện tử của Nhà Trắng xác định quy mô lượng Bitcoin mà chính phủ đang nắm giữ, đồng thời đánh giá tính hợp pháp và chiến lược đầu tư để thiết lập “dự trữ chiến lược Bitcoin quốc gia”.

Tuy nhiên, báo cáo công bố tháng 7 của Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về lượng Bitcoin thật sự mà Mỹ sở hữu. Bộ Tài chính cũng không phản hồi yêu cầu bình luận từ trang tin Decrypt.

(Theo Decrypt)



*************

Quan chức Mỹ âm thầm chuẩn bị cho cuộc gặp Donald Trump-Kim Jong-un



Các quan chức chính quyền Trump được cho là đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông Trump thăm châu Á vào tháng tới.

Theo các nguồn tin của CNN, các quan chức vẫn chưa thực hiện bất kỳ kế hoạch hậu cần nghiêm túc nào cần thiết để sắp xếp một chuyến thăm như vậy, bao gồm bất kỳ liên lạc nào giữa Washington và Bình Nhưỡng như ông Trump từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng những liên lạc ban đầu của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi đầu năm nay không nhận được hồi âm vì phía Triều Tiên không nhận bức thư.

Đối với chuyến thăm sắp tới, Nhà Trắng tập trung nhiều hơn vào việc sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội vẫn để ngỏ

Tuy nhiên, ông Trump đã cả công khai và riêng tư bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Triều Tiên, và các quan chức để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp trong thời gian ông công du châu Á.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các quan chức cũng sắp xếp một cuộc bắt tay giữa hai người tại khu phi quân sự liên Triều chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi tổng thống đăng lời mời gặp mặt trên Twitter - một ví dụ cho thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Ông Trump được cho là quan tâm đến khả năng gặp ông Kim Jong-un sau khi tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng vào tháng 8, các nguồn tin cho biết. Trong cuộc gặp, ông Lee chính thức mời ông Trump tham dự cuộc họp của các bộ trưởng thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc và gợi ý rằng sự kiện này có thể mang lại cho ông Trump cơ hội tuyệt vời để gặp ông Kim.

Về phần mình, ông Kim cũng từng bày tỏ sự cởi mở về việc ngồi lại với ông Trump trong bài phát biểu trước quốc hội Triều Tiên vào tháng trước, theo những bình luận được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải.

"Cá nhân tôi vẫn còn những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump", ông Kim nói, trích theo các báo. Ông cho biết thêm rằng nếu Mỹ từ bỏ "phi hạt nhân hóa và muốn theo đuổi sự chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên sự thừa nhận thực tế, thì không có lý do gì chúng ta không ngồi lại".

Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi ông Trump gặp ông Kim vào năm 2019 tại Bàn Môn Điếm. Hàn Quốc khi đó đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và đặt nền móng cho cuộc gặp.

Trong khi đó, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện tại không có bất kỳ liên lạc nào giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mặc dù các đội an ninh Nhà Trắng đã thực hiện hai chuyến đi tới Hàn Quốc để khảo sát địa điểm trước khi ông Trump đến, nhưng không chuyến nào trong số đó đến khu vực Bàn Môn Điếm, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, cho thấy khả năng tái diễn hội nghị thượng đỉnh năm 2019 với ông Kim Jong-un hiện vẫn chưa được tính đến.


***********

EU áp lệnh cấm trung chuyển khí đốt Nga

Tuấn Trần

Trong thông báo đưa ra ngày 20/10, Hội đồng châu Âu cho biết, EU sẽ cấm việc ký kết các hợp đồng mới về nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ ngày 1/1/2026. Tất cả các hợp đồng ngắn hạn được ký kết trước thời điểm 17/6/2025 sẽ được phép kéo dài thời hạn đến ngày 17/6/2026. Về phần các hợp đồng dài hạn, thời hạn sẽ được phép kéo dài đến ngày 1/1/2028.

EUUUUU.jpg
Đường ống Druzhba vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, ở thị trấn Mozyr, Belarus. Ảnh: Sputnik

“Những quy định mới tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên không giáp biển, bị ảnh hưởng vì những thay đổi gần đây về tuyến cung ứng, sẽ được phép sửa đổi các hợp đồng hiện có với Nga”, trích thông báo của Hội đồng châu Âu.

Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, người từng tham gia diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở thủ đô Moscow tuần trước, đã nhiều lần khẳng định chính quyền Budapest không có ý định từ bỏ khí đốt và dầu mỏ của Nga, vì nước này “sẽ không thể đảm bảo nguồn cung ứng nhiên liệu cần thiết” nếu không có nguồn cung từ Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi đầu tháng này cảnh báo, EU “đang tự bắn vào đầu gối” khi cố loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga. Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Slovakia, ông sẽ tiếp tục tranh luận với Brussels để “thuyết phục họ rằng đó là một bước đi vô nghĩa về ý thức hệ”.


**********

Israel ném 153 tấn bom xuống Gaza trong một ngày

Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này thả 153 tấn bom xuống Dải Gaza hôm 19/10 để đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" Hamas.

"Một tay chúng ta cầm vũ khí, tay kia dang rộng vì hòa bình. Hãy tạo nên hòa bình với sức mạnh, không phải với sự yếu đuối. Hôm nay Israel mạnh hơn bao giờ hết", Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc hội ngày 20/10.

Ông Netanyahu xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19/10 đã ném 153 tấn bom xuống các mục tiêu ở Dải Gaza, nhằm đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" của Hamas.

Người dân Palestine ngày 20/10 đứng trong đống đổ nát do đòn không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: AFP

Người dân Palestine ngày 20/10 đứng trong đống đổ nát do đòn không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: AFP

Loạt đòn không kích được IDF tiến hành sau khi hai binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng vũ khí bộ binh tại khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza. IDF cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn khi liên tiếp tấn công quân nhân Israel bên ngoài ranh giới "đường vàng" theo thỏa thuận đình chiến, trong đó có một vụ tấn công bằng súng chống tăng và một vụ bắn tỉa.

Hamas bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn, cho hay họ đã mất liên lạc với một số nhóm ở Rafah trong nhiều tháng qua và không chịu trách nhiệm cho những hành động "bột phát" của các tay súng ở đó. Nhóm này cho hay ít nhất 45 người Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel chỉ trong ngày 19/10.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu "tái khởi động chiến dịch quân sự toàn diện ở Dải Gaza", cho rằng những kỳ vọng Hamas sẽ thay đổi "chỉ là sự ảo tưởng đe dọa an ninh Israel".

Izzat al-Risheq, thành viên cấp cao Hamas, khẳng định nhóm này vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng chỉ trích Israel mới là bên liên tục tìm cách vi phạm thỏa thuận, cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang "chịu sức ép từ các thành viên cực hữu trong chính phủ và cố né tránh trách nhiệm với các bên trung gian".

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian có hiệu lực ngày 11/10. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả các con tin còn sống và trao trả thi thể con tin đã chết cho Israel, đổi lại tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, việc hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn khiến thỏa thuận này ngày càng mong manh.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


************

Vụ trộm những bảo vật vô giá tại bảo tàng Louvre của Pháp diễn ra thế nào?


Theo tạp chí Time, Louvre là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới với 8,7 triệu lượt khách chỉ tính riêng trong năm 2024. Ngay sau khi vụ trộm bảo vật diễn ra, bảo tàng đã đóng cửa trong ngày để cảnh sát điều tra cách thức những kẻ táo tợn ra tay trong vụ trộm chấn động nhất lịch sử nước Pháp hiện đại. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: "Vụ trộm xảy ra tại bảo tàng Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử. Chúng tôi sẽ thu hồi các món đồ và thủ phạm sẽ bị đưa ra xét xử". 

Vụ trộm tại một biểu tượng văn hóa của Pháp đã gây rúng động quốc gia châu Âu này. Sự việc nhanh chóng thu hút chú ý của các bộ trưởng chính phủ và họ đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng vài giờ. 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, vụ trộm có tổ chức và do một nhóm thực hiện. Quan chức này nói, nhóm trộm đã tiếp cận phòng trưng bày Apollon và lấy trộm các món trang sức vô giá. 

Các video tại hiện trường do truyền thông Pháp ghi lại cho thấy, khách du lịch và tham quan được đưa ra khỏi bảo tàng ngay sau khi nơi này mở cửa và cảnh sát có mặt để điều tra. 

Ăn trộm tại bảo tàng Louvre. Ảnh: BBC
Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris vừa mất nhiều món báu vật vô giá. Ảnh: BBC

Nhóm trộm dùng công trường xây dựng làm vỏ bọc để hành động

Nhật báo Le Parisien của Pháp đưa tin, 4 tên trộm đeo mặt nạ và trùm đầu đã đột nhập vào bảo tàng qua mặt tiền hướng ra sông Seine vào khoảng 9h30 giờ địa phương sáng 19/10. Một công trường xây dựng gần đó đã giúp các đối tượng che giấu hành động.

Nhóm này dùng một thang nâng gắn trên xe tải để tiếp cận khu vực để trang sức của phòng trưng bày Apollo ngay tại tầng 1, cách nơi để bức họa Mona Lisa nổi tiếng chưa đầy 300m. 

Sau đó, bọn trộm được cho đã dùng máy mài hoặc cưa máy để đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp các món trang sức. Các đối tượng được cho đã tẩu thoát trên 2 chiếc xe máy TMax của Yamaha, loại xe 560cc. 

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Dati chia sẻ với hãng tin TF1 rằng, đoạn phim giám sát cho thấy, các đối tượng trên rất bình tĩnh đột nhập và đập vỡ các tủ trưng bày đồ trang sức. Theo quan chức này, vụ trộm diễn ra chuyên nghiệp và không có chút bạo lực nào. 

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, các nhà điều tra tập trung vào một chiếc thang nâng đặt ở góc đông nam của tòa nhà, nhìn ra sông Seine. Nhà chức trách Pháp hiện chưa thể xác nhận liệu chiếc thang này được sử dụng cho mục đích thi công hay do bọn trộm đặt tại đó.  

Một hướng dẫn viên du lịch nói với hãng tin CNN rằng, anh đã nghe thấy tiếng "dậm chân" lên cửa sổ vào buổi sáng, ngay trước khi được nhân viên an ninh yêu cầu rời khỏi bảo tàng.

Lỗ hổng nhân viên tại bảo tàng Louvre

Dù hiện chưa rõ liệu có nhân viên nào của bảo tàng liên quan tới vụ trộm hay không, nhưng theo chia sẻ của công đoàn, bảo tàng thiếu nhân sự. Do không đủ nhân lực nên có quá ít người để mắt tới các lối vào, lối ra và khách tham quan. 

Nhân sự đã trở thành một vấn đề dai dẳng tại bảo tàng Louvre trong những tháng gần đây. Các cuộc đình công của nhân viên khiến bảo tàng phải đóng cửa trong nhiều giờ vào mùa hè này. Năm 2023, bảo tàng đã quyết định giới hạn lượng khách tham quan chỉ còn 30.000 người mỗi ngày, bằng 1/3 so với giới hạn trước đó.

Vương miện bị lấy trộm khỏi bảo tàng. Ảnh: BBC
Vương miện bị lấy trộm khỏi bảo tàng. Ảnh: BBC

Các báu vật bị lấy trộm

Nhà chức trách Pháp cho biết, có 8 món đồ bị lấy đi gồm vương miện, vòng cổ, hoa tai và trâm cài. Tất cả đều có xuất xứ từ thế kỷ 19 và từng thuộc về hoàng gia hoặc các nhà cầm quyền Pháp.

Theo hãng tin BBC, các món đồ bị mất gồm một vương miện và trâm cài của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon III, một vòng cổ ngọc lục bảo và một đôi hoa tai ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie Louise, một vương miện, vòng cổ và một hoa tai đơn từ bộ trang sức lam ngọc từng thuộc về Nữ hoàng Marie-Amelie và Nữ hoàng Hortense, một trâm cài có tên trâm cài thánh tích. Các món đồ này được đính hàng ngàn viên kim cương và đá quý khác nhau.

Hai món khác, bao gồm vương miện của Hoàng hậu Eugénie, đã được tìm thấy gần hiện trường, có vẻ như bị rơi lại trong lúc nhóm trộm chạy trốn.


***********

Ông Trump lên án Tổng thống Colombia, tuyên bố cắt viện trợ với quốc gia Nam Mỹ

Việt Dũng

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 đã công khai chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro, cáo buộc ông này là "trùm ma túy bất hợp pháp".

"Tổng thống Petro của là 'trùm ma túy bất hợp pháp', ông ta đang khuyến khích sản xuất ma túy ồ ạt, trên các cánh đồng lớn và nhỏ, khắp mọi nơi ở Columbia. Số lượng ma túy này sau đó sẽ được tuồn vào Mỹ, gây ra chết chóc, tàn phá và hỗn loạn. Ma túy đã trở thành ngành kinh doanh lớn nhất ở Colombia và ông Petro không làm gì để ngăn chặn điều đó, bất chấp các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn từ Mỹ", ông Trump gay gắt.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ cắt đứt toàn bộ viện trợ với Colombia, đồng thời cảnh báo ông Petro nên loại bỏ các 'cánh đồng chết người', hoặc Washington sẽ làm điều đó. "Mỹ sẽ không nương tay", ông Trump nói.

trump and petro cnn.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: CNN

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông Petro cáo buộc Mỹ "phạm tội giết người" trong vụ không kích hồi tháng 9 nhằm vào những mục tiêu mà Washington mô tả là "các phần tử khủng bố ma túy".

"Mỹ đã sát hại một người vô tội và xâm phạm lãnh hải của chúng tôi. Ngư dân Alejandro Carranza không hề liên quan đến buôn bán ma túy, công việc hàng ngày của ông ấy là đánh cá. Chiếc thuyền của Carranza khi đó đang trôi dạt, và đã bật tín hiệu cầu cứu do hỏng động cơ. Chúng tôi muốn một lời giải thích từ chính phủ Mỹ", ông Petro cho biết.

Giới quan sát nhận định, cuộc tranh cãi mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo đã phản ánh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Vài tháng trở lại đây, Washington đã triển khai quân đội quy mô lớn ở vùng Caribe nhằm trấn áp tội phạm may túy, bất chấp phản đối từ các quốc gia Mỹ Latin.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Mỹ tấn công một con tàu ở vùng biển Caribe bị cáo buộc buôn lậu một lượng lớn fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác.

"Có 4 nghi phạm buôn ma túy trên tàu, 2 kẻ trong số này đã bị bắn hạ. 2 nghi phạm còn sống sót đang bị dẫn giải về quê nhà Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố”, ông Trump thông tin.

Ông Trump tung video Mỹ tấn công tàu ma túy ngoài khơi Venezuela, 6 người chết

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, 6 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ nhằm vào một con tàu nhỏ bị cáo buộc buôn bán ma túy ở ngoài khơi Venezuela.

Mỹ tiếp tục tập kích tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela

Quân đội Mỹ đã thực hiện vụ tập kích thứ tư trong thời gian vừa qua, nhắm vào các tàu thuyền nghi chở ma túy ở vùng biển gần lãnh thổ Venezuela.

Mỹ chính thức tuyên bố 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy

Trong thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump xác định, các băng đảng ma túy là "những tổ chức khủng bố đang cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Mỹ".


***********

Hiểm họa khí hậu khiến 2 triệu người chết trong nửa thế kỷ

Cơ quan khí tượng LHQ cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan đã giết chết hơn 2 triệu người trong 50 năm qua, chủ yếu là ở nước đang phát triển.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20/10 công bố báo cáo cho biết gần một nửa quốc gia trên thế giới thiếu hệ thống cảnh báo sớm về các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến hàng triệu người, đặc biệt là người dân ở các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương.

WMO kêu gọi khắc phục lỗ hổng trong mạng lưới giám sát và dự báo toàn cầu, cho rằng việc cảnh báo kịp thời là rất quan trọng để cứu sống người dân, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng do biến đổi khí hậu.

"Hàng triệu người không được bảo vệ trước thời tiết nguy hiểm, gây thiệt hại ngày càng lớn cho kinh tế và cơ sở hạ tầng quan trọng", WMO đánh giá, thêm rằng số ca tử vong liên quan đến thiên tai ở các quốc gia không có hệ thống cảnh báo sớm cao gấp 6 lần.

Cây đổ sau khi bão Wipha đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

Cây đổ sau khi bão Wipha đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

WMO cho biết các hiểm họa liên quan đến thời tiết, nước và khí hậu đã giết chết hơn 2 triệu người trong 50 năm qua, trong đó 90% ca tử vong ở các nước đang phát triển.

"Tác động ngày càng tăng khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn", WMO nhận định.

WMO ghi nhận thế giới đã có tiến bộ rõ rệt trong giám sát khí hậu suốt thập kỷ qua, với số quốc gia sử dụng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai đã tăng từ 52 lên ít nhất 108. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết một đánh giá trên 62 quốc gia đã cho thấy một nửa trong số đó chỉ có năng lực cảnh báo cơ bản và 16% dưới mức cơ bản. Tình hình diễn ra tồi tệ nhất ở các quốc gia dễ bị tổn thương, xung đột và bạo lực.

"Cảnh báo sớm đồng nghĩa với hành động sớm. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cảnh báo thế giới mà còn là trao quyền cho thế giới", Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nói.

Trong những tháng qua, thế giới đã chứng kiến nhiều thảm họa liên quan thời tiết. Lũ lụt nghiêm trọng tàn phá các quốc gia như Pakistan, Nigeria và Hàn Quốc, trong khi cháy rừng, khô hạn ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn ở Nam Âu, Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, Reuters)


***********

Hàn Quốc chuẩn bị ra tay với đế chế của ông trùm Trần Chí tại Campuchia



Hai tập đoàn bị nhắm đến là Prince Group và Huione Group, vốn đã bị Mỹ và Anh trừng phạt hồi tuần trước vì cáo buộc buôn người, rửa tiền và điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và truy tố Trần Chí, Chủ tịch kiêm CEO người gốc Trung Quốc, với tội danh gian lận tài chính và rửa tiền. Sau lệnh trừng phạt, Trần Chí đã biến mất. Huione Group cũng đã bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Sau khi hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và cưỡng bức lao động tại Campuchia, chính phủ Seoul quyết định chuyển từ đối thoại ngoại giao sang hành động cứng rắn. Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa các tổ chức tội phạm Campuchia vào danh sách “thực thể bị hạn chế giao dịch tài chính” – bước đi cho phép đóng băng tài sản và cấm mọi giao dịch, kể cả bằng tiền điện tử.

Nếu được thông qua, đây sẽ là biện pháp mạnh tay nhất của Hàn Quốc kể từ khi làn sóng bắt cóc công dân bùng phát.

Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra thông tin cho rằng Prince Group từng mở văn phòng tại Seoul, có thể phục vụ cho việc tuyển dụng trá hình các lao động Hàn Quốc sang Campuchia. Một công ty con của tập đoàn, Kingmen Real Estate Group, được phát hiện hoạt động tại quận Gangnam từ tháng 2 năm nay.

Các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia tăng vọt từ 17 vụ trong năm 2023 lên 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, mỗi năm có 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc sang Campuchia mà không trở về. Năm 2021 chỉ có 113 người, nhưng con số này đã tăng vọt lên 3.209 người vào năm 2022, sau đó là 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024. Tính đến tháng 8 năm 2025, con số này đã đạt 864 người, chưa kể những người nhập cảnh Campuchia qua Thái Lan hoặc Việt Nam.

Thống kê của Campuchia thậm chí còn gấp đôi dữ liệu của Hàn Quốc, cho thấy nhiều trường hợp mất tích chưa được phát hiện.

Phần lớn nạn nhân bị lừa bởi các quảng cáo việc làm lương cao, sau đó bị giam giữ, đánh đập và ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất là voice phishing, tức mạo danh cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng để chiếm đoạt tiền, và romance scam, tức lừa tình qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân bị đe dọa tra tấn hoặc giết hại nếu chống cự.

Cuối tuần qua, 64 công dân Hàn Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ đã được đưa về nước trên chuyến bay thuê bao hạ cánh lúc 2 giờ sáng. Họ bị nghi tham gia các đường dây voice phishing và romance scam do tội phạm mạng ở Campuchia điều hành.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps

Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị phát lệnh bắt 59 người trong số này, hiện đang bị tạm giữ và thẩm vấn tại các văn phòng cảnh sát ở South Chungcheong, North Gyeonggi và một số địa phương khác.

Một số nghi phạm khai rằng họ bị giam giữ, hành hung và buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo, chứ không tự nguyện.

Đầu tháng 10, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị bắt cóc ở Campuchia đã thiệt mạng, với dấu vết bị tra tấn, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Để ngăn chặn thảm kịch tái diễn, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp. Các cảnh báo về nguy cơ lừa đảo và bắt cóc tại Campuchia được đặt tại sân bay quốc tế Incheon, trong khi các hãng hàng không phát tờ rơi hướng dẫn liên hệ khẩn cấp cho hành khách đến quốc gia này.

Nghị sĩ Park Chan-dae kêu gọi chính phủ khẩn trương đối chiếu dữ liệu xuất nhập cảnh với hồ sơ cảnh sát và lãnh sự để xác minh những trường hợp mất tích.

Với việc chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tài chính lên Prince Group và Huione Group, Seoul đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ không được dung thứ.

Theo VTC News



************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm