(AP) – Hoa Kỳ : TT Trump ký luật cho phép công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein. Sau
nhiều tháng phản đối, hôm qua, 19/11/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald
Trump đã ký một văn bản luật, buộc bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, trong vòng 30
ngày, phải công bố hồ sơ về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, người đã
tự tử trong tù vào năm 2019. Tổng số hồ sơ có thể lên tới khoảng 100.000
trang, nhưng chưa rõ những tài liệu nào sẽ được công bố. Luật cho phép
bộ Tư Pháp có thể giữ lại thông tin cá nhân của nạn nhân, tài liệu về
lạm dụng tình dục trẻ em và thông tin mà chính quyền coi là bí mật quốc
phòng hoặc chính sách đối ngoại.
(AFP) – Nga trao trả 1000 thi hài binh sĩ cho Ukraina.
Hôm nay, 20/11/2025, Ukraina cho biết Nga đã trao trả 1.000 thi hài của
những người được cho là binh sĩ tử trận trong chiến tranh. Những thi
hài này sẽ sớm được xác định danh tính. Kể từ đầu năm nay, hơn 15.000
thi hài đã được Nga trao trả cho Kiev. Ukraina cũng đã trao trả vài trăm
thi hài cho Matxcơva. Hồi tháng Hai năm nay, tổng thống Ukraina cho
biết hơn 46.000 binh sĩ đã hy sinh kể từ đầu cuộc chiến, nhưng các nhà
phân tích cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.
(AP) – Một nghi phạm tin tặc người Nga bị bắt giữ tại đảo Phuket, Thái Lan. Nghi
phạm được hãng thông tấn Nga Russia Today, xác định là Denis Obrezko,
35 tuổi, nhập cảnh vào Thái Lan hồi cuối tháng 10, bị cảnh sát bắt giữ
vào đầu tháng 11 và hiện đang bị giam giữ, chờ dẫn độ. Cục Điều Tra Liên
bang Hoa Kỳ (FBI) truy nã nhân vật này với cáo buộc đứng sau các cuộc
tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ và châu Âu. Cảnh sát
Thái Lan cho biết FBI đã cung cấp thông tin để bắt giữ « tin tặc đẳng cấp thế giới », theo lệnh truy nã quốc tế. Quan chức FBI được cho là cũng có mặt tại Thái Lan.
(AFP)
– Tây Ban Nha : Tư pháp ra phán quyết yêu cầu Meta, công ty mẹ của
Facebook và Instagram, bồi thường hơn 540 triệu euro cho các cơ quan
truyền thông nước này vì « cạnh tranh không lành mạnh », vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu. Phán
quyết của tòa Thương mại Madrid được đưa ra ngày 19/11/2025. Meta đã bị
Hiệp hội Truyền thông Tin tức (AMI) vì sử dụng dữ liệu của người dùng
internet từ năm 2018 đến năm 2023, mà không có sự đồng ý của họ, để tạo
hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa và thu lợi nhuận khổng lồ, cũng như gây
thiệt hại cho các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha.
Quảng cáo
(AFP) – Meta cấm thiếu niên Úc dưới 16 tuổi sử dụng Instagram, Threads và Facebook kể từ ngày 04/12/2025. Meta
hôm nay 20/11/2025 thông báo sẽ bắt đầu chặn các tài khoản mới của
những người dưới 16 tuổi và thu hồi quyền truy cập hiện có từ ngày
04/12, cũng như có kế hoạch xóa tất cả các tài khoản của những người
dưới 16 tuổi trước ngày 10/12. Tuy nhiên, Meta cam kết là khi đủ 16
tuổi, các thiếu niên này sẽ có thể truy cập tài khoản của họ « chính xác như lúc ban đầu ».
Xin nhắc lại, chính quyền Úc đã yêu cầu các mạng xã hội, bao gồm
Facebook, Instagram và TikTok, xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi
kể từ ngày 10/12/2025, nếu không các mạng xã hội này sẽ phải đối mặt
với khoản tiền phạt nặng.
(AFP) – Philippines kết án trung thân một công dân Trung Quốc vì tội buôn người. Alice
Guo, 35 tuổi, người Trung Quốc bị một tòa án ở Manila kết án hôm nay
20/11/2025. Alice Guo đã giả làm công dân Philippines để được bầu làm
thị trưởng của một thị trấn nhỏ, nơi người này điều hành một trung tâm
cờ bạc và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Trung tâm lừa đảo trực tuyến
này bị triệt phá trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào tháng 03/2024,
nhờ tin báo từ một người đàn ông Việt Nam đã trốn thoát. Hơn 700 người
mang quốc tịch Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và
Rwanda đã được tìm thấy tại nơi này.
(NHK) – Nhật Bản cảnh báo an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương bị ảnh hưởng bởi quan hệ Nga – Trung Quốc – Bắc Triều Tiên.
Báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản đăng tải
hôm nay, 20/11/2025, cảnh báo rằng hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa
Trung Quốc và Nga, và quan hệ gần gũi giữa Nga và Bắc Triều Tiên, đang
làm gia tăng bất ổn an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trung
Quốc tăng cường năng lực quân sự thông qua tập trận chung với Nga, nhưng
vẫn giữ lập trường trung lập trước chiến tranh Ukraina và hạn chế hợp
tác với Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, quan hệ Matxcơva – Bình Nhưỡng có
thể thúc đẩy chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng.
(AFP) – Tổ chức Y tế Thế giới thiếu 1 tỷ đô la cho ngân sách 2026-2027. Giám
đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (OMS/WHO) hôm 19/11/2025 cho biết
như trên. Việc chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump cắt tài trợ đã
buộc OMS phải điều chỉnh ngân sách, giảm 20% so với sự kiến ban đầu.
Trong cuộc họp với các nước thành viên, giám đốc Tedros Ghebreyesus
tuyên bố năm nay là một trong những năm khó khăn nhất trong lịch sử OMS,
do phải tái tổ chức, cắt giảm nhân sự vì thiếu tài chính.
(AFP) – Tổ chức Y tế Thế giới : Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng hứng chịu nạn bạo lực gia đình hoặc bạo lực tình dục. Theo
số liệu Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 19/11/2025, số này là 840
triệu người trên toàn thế giới. Riêng tại Pháp, hôm nay, 20/11, số liệu
của Phái đoàn liên bộ về Bảo vệ Phụ nữ (Miprof) công bố cho thấy mỗi
ngày có ít nhất 3 phụ nữ bị bạn đời giết hoặc bị bạn đời lên mưu đồ sát
hại hoặc ép buộc tự tử. Con số này mỗi năm đều gia tăng. Báo cáo được
đưa ra vài hôm trước Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực Đối với Phụ nữ, 25/11.
(AFP) – Tổng thống Đài Loan đăng ảnh ăn sushi để ủng hộ Nhật Bản trước Trung Quốc.
Sau báo cáo về khả năng Trung Quốc ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản,
hôm nay, 20/11/2025, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đăng hình ảnh
ăn sushi và súp miso, cùng video trên các mạng xã hội của mình, để
khuyến khích những người theo dõi ông, tiêu dùng thực phẩm Nhật, để thể
hiện tình hữu nghĩ giữa Đài Bắc và Tokyo. Căng thẳng giữa Trung Quốc và
Nhật Bản gia tăng sau khi tân thủ tướng Sanae Takaichi nêu ra khả năng
Tokyo có thể can thiệp quân sự vào bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài
Loan.
***********
Thủ tướng Israel hứng ‘bão chỉ trích’ vì chuyến thăm binh sĩ ở nam Syria
Tuấn Anh
3–4 minutes
Theo
hãng tin Anadolu, Thủ tướng Netanyahu hôm 19/11 đã cùng các quan chức
hàng đầu của Israel gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tham mưu
trưởng Lục quân Eyal Zamir và Ngoại trưởng Gideon Saar đi thị sát thực
địa và thăm binh lính ở vùng đệm do quân đội nước này chiếm giữ và thiết
lập ở miền nam Syria. Ông Netanyahu tái khẳng định cam kết của Israel
trong việc bảo vệ người Druze thiểu số ở Syria, cộng đồng sống dọc biên
giới phía bắc Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa). Ảnh: Anadolu
Trong
một tuyên bố sau đó, Bộ Ngoại giao Syria đã mạnh mẽ lên án "chuyến thăm
bất hợp pháp" của ông Netanyahu và các quan chức Israel, cáo buộc đây
là hành động "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của
Syria".
"Chuyến thăm này là một nỗ lực mới nhằm cố áp đặt ‘sự đã
rồi’, trái ngược với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc và nằm trong chính sách của Tel Aviv nhằm củng cố hành vi gây
hấn và tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Syria", Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh.
Bộ
Ngoại giao Syria cũng nhắc lại yêu cầu kiên quyết của Damascus về việc
Israel phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Syria. Damascus kêu gọi cộng đồng
quốc tế gây áp lực buộc Tel Aviv làm điều đó và tuân thủ Thỏa thuận rút
quân năm 1974. Damascus lưu ý, tất cả các biện pháp mà Israel đang
triển khai ở miền nam Syria đều "không có hiệu lực pháp lý theo luật
pháp quốc tế".
Cùng ngày, chính phủ Jordan cũng chỉ trích chuyến
thăm của ông Netanyahu “vi phạm chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của
Syria, vi phạm luật pháp quốc tế và là sự leo thang nguy hiểm, chỉ góp
phần làm gia tăng xung đột và căng thẳng trong khu vực”.
Phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Jordan tái khẳng định sự đoàn kết của nước này với
Syria, đồng thời yêu cầu Israel "chấm dứt các hành động khiêu khích, xâm
phạm và chiếm đóng một phần lãnh thổ của Syria”.
Sau khi chính
quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12
năm ngoái, Israel đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria bằng
cách cho quân chiếm giữ các vị trí ở phía đông vùng đệm do Liên Hợp Quốc
tuần tra, vốn ngăn cách khu vực cao nguyên Golan đang bị các lực lượng
Tel Aviv chiếm đóng với lãnh thổ nước láng giềng.
Chính phủ Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về “bão chỉ trích” của Syria và Jordan.
************
Ukraine tấn công 2 nhà máy lọc dầu Nga, Moscow sẵn sàng hòa đàm trực tiếp
Tuấn Anh
~3 minutes
Báo
Kyiv Post trích dẫn thông cáo ngày 20/11 của Bộ Tổng tham mưu quân đội
Ukraine cho biết, các lực lượng Kiev vào đêm 19/11 đã tập kích nhà máy
lọc dầu Ryazan của Nga ở thành phố Ryazan, cách thủ đô Moscow 180km về
phía đông nam. Các nhân chứng kể đã nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ và
chứng kiến các đám cháy lân cận cơ sở chế biến dầu thứ cấp.
Ảnh: Exilenova+
Truyền
thông Nga đưa tin, nhà chức trách Ryazan đã phát đi cảnh báo về mối đe
dọa của máy bay không người lái (UAV) vào nửa đêm ngày 19/11. Khoảng 2h
sáng ngày hôm sau, các kênh Telegram địa phương bắt đầu đăng tải thông
tin về nhiều vụ nổ, trong khi người dân kể đã nhìn thấy các UAV trên bầu
trời thành phố và các khu vực xung quanh.
Đây là vụ tấn công thứ 2 của quân Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Ryazan trong vòng một tuần qua.
Cùng
ngày, Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine cho biết, đơn vị
của ông đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai của Nga
vào đêm 19/11. Hiện chưa rõ cơ sở này hứng chịu tổn thất ra sao trong
vụ tấn công.
Moscow tuyên bố sẵn sàng hòa đàm trực tiếp với Kiev
Đài
RT dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện vẫn
sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố, Kiev đang nỗ lực
khôi phục hình thức đàm phán Istanbul, vốn đã bị đình trệ sau 3 vòng
thương lượng với Moscow hồi đầu năm nay. Phát ngôn viên Điện Kremlin đổ
lỗi sự đình trệ “do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại”.
Tại
cuộc họp báo hôm 20/11, khi được hỏi về “kế hoạch hòa bình 28 điểm” do
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, ông Peskov nhấn mạnh, bất kỳ kế
hoạch hòa bình nào cho Ukraine cũng phải giải quyết những căn nguyên của
cuộc xung đột với Nga. Quan chức này nói thêm, dù vẫn duy trì liên hệ
với Mỹ nhưng Moscow hiện không có bất kỳ cuộc tham vấn hay đàm phán
chính thức nào với Washington về một lộ trình như vậy.
***********
Uy lực pháo phòng không khai hỏa 1.000 phát/phút mà Đức sắp giao cho Ukraine
Tuấn Trần
~3 minutes
Chuyên
trang quân sự Militarnyi hôm 18/11 đưa tin, Armin Papperger, Giám đốc
Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức mới đây thông báo, công ty này
sẽ chuyển cho quân đội Ukraine một lô pháo phòng không Skyranger 35 vào
cuối tháng này. Vì lý do bảo mật, các thông tin về lô xe như số lượng và
cấu hình tác chiến không được tiết lộ.
Pháo phòng không Skyranger 35 khai hỏa. Ảnh: Rheinmetall
Theo
thông tin được Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và trang quân sự Army
Recognition tiết lộ, Skyranger 35 là hệ thống phòng không di động trên
mặt đất (GBAD), được thiết kế để đối phó với những mục tiêu bay “từ tầm
ngắn đến rất ngắn”. Trong một số trường hợp, khí tài này có thể được
dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Tổng trọng lượng của
hệ thống pháo là 3,95 tấn; cao 5,81m và rộng 2,5m. Kíp lái 2 người gồm
lái xe và chỉ huy. Skyranger 35 được trang bị nhiều hệ thống cảm biến và
theo dõi có thể cung cấp cho kíp chiến đấu khả năng giám sát trên không
và trên mặt đất cũng như dữ liệu kiểm soát hỏa lực chính xác.
Màn hình điện tử hiển thị mục tiêu của Skyranger 35. Ảnh: Rheinmetall
Vũ
khí chính của Skyranger 35 là pháo ổ quay Oerlikon KDG 35/1000 sử dụng
loại đạn 35 x 228mm, có 2 chế độ bắn là phát một và tự động với tốc độ
xả đạn lần lượt là 200 phát/phút và 1.000 phát/phút. Tầm bắn hiệu quả
của pháo lên tới 4km.
Loại đạn 35 x 228mm được Skyranger 35 sử
dụng có cơ chế khá đặc biệt. Sau khi rời khỏi nòng pháo, đến một khoảng
cách nhất định, viên đạn sẽ “bung” các mảnh đạn nhỏ để đối phó với những
mục tiêu trên không chẳng hạn như máy bay không người lái (UAV). Theo
số liệu từ Rheinmetall, mỗi viên đạn 35 x 228mm có thể mang hơn 150 mảnh
đạn Vonfram.
***********
Trump bảo vệ Thái tử Ả Rập Xê Út: Sự thay đổi về nhân quyền của Mỹ
BBC News Tiếng Việt
8–10 minutes
Nguồn hình ảnh, Reuters
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman
Khi
Tổng thống Donald Trump tuần này bảo vệ thái tử Ả Rập Xê Út về vụ sát
hại nhà báo làm việc tại Mỹ Jamal Khashoggi hồi năm 2018, ông không chỉ
khơi lại những lời chỉ trích về mối quan hệ thân thiết với các nhà độc
tài, theo Reuters.
Những phát
ngôn của ông Trump, đi ngược lại các kết luận của tình báo Mỹ, đã làm
nổi bật rõ rệt việc chính quyền của ông rời xa truyền thống ủng hộ nhân
quyền của Mỹ trên toàn cầu như thế nào.
Gần như tất cả các chính quyền Mỹ gần đây đều hợp tác với các nhà lãnh đạo có hồ sơ nhân quyền kém để thúc đẩy lợi ích của Mỹ.
Nhưng
hơn bất kỳ vị tổng thống gần đây nào khác, ông Trump không chỉ ca ngợi
các nhà lãnh đạo chuyên quyền nổi tiếng, từ Ả Rập Xê Út và Hungary đến
Trung Quốc và El Salvador, mà còn thể hiện sự hời hợt trong việc kiềm
chế họ, thay vào đó áp dụng một cách tiếp cận mang tính có qua có lại
nhiều hơn.
Chính sách nhân quyền của Mỹ đã thay đổi dưới
thời ông Trump được thể hiện rõ ràng tại Phòng Bầu dục hôm 18/11, khi
ông phủ nhận việc Thái tử Mohammed bin Salman có bất kỳ vai trò nào
trong vụ giết Khashoggi - một nhà phê bình lãnh đạo Ả Rập Xê Út, mặc dù
tình báo Mỹ đánh giá ngược lại.
"Trump đã phớt lờ một số
nguyên tắc cơ bản nhất làm nền tảng cho quan hệ của Mỹ với thế giới,"
Brett Bruen, cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chính quyền Obama và
hiện là người đứng đầu công ty tư vấn Global Situation Room, bình luận.
"Lời nói và hành động của ông ấy đã bật đèn xanh cho các nhà độc tài muốn làm bất cứ điều gì họ muốn."
Tuần
này ông Trump tập trung vào việc giúp nhà cai trị trên thực tế của Ả
Rập Xê Út khôi phục hình ảnh toàn cầu bằng cách tiếp đón ông tại Nhà
Trắng một cách trọng thị, quảng bá mối quan hệ kinh tế và an ninh đang
phát triển với nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, và đưa ông gặp các
CEO hàng đầu của Mỹ.
Điều
đó tương thích với việc dường như chính quyền Mỹ sẵn lòng bỏ qua các
cáo buộc vi phạm nhân quyền của các nhà lãnh đạo khác thân thiện với ông
Trump, chẳng hạn như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng
Hungary Viktor Orban.
Cùng lúc đó, Tổng thống Trump cũng
đưa ra những cáo buộc còn gây tranh cãi về vi phạm nhân quyền đối với
các chính phủ có tư tưởng đối lập với chính quyền của ông, chẳng hạn như
Brazil và Nam Phi.
Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng ông đang truy cầu các mục tiêu nhân quyền một cách có chọn lọc.
Người
phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã bác bỏ những lời chỉ trích này. Trong
một tuyên bố, bà nói: "Tất cả các hành động đối ngoại của Tổng thống
đều được thực hiện dưới lăng kính của chương trình nghị sự 'Nước Mỹ Trên
hết' mà ông đã được bầu để thực thi. Không ai quan tâm đến nhân quyền
hơn Tổng thống Trump."
Nhiều tổng thống Mỹ khác cũng từng bị chỉ trích vì đã xem nhẹ vấn đề nhân quyền.
Ví
dụ, các nhà hoạt động nhân quyền đã cáo buộc ông Joe Biden, người tiền
nhiệm Đảng Dân chủ của ông Trump, đã không gây đủ áp lực lên Israel về
cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, vốn được kích hoạt do cuộc tấn công
của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công xuyên biên giới của Hamas vào năm
2023.
Tái định hướng chính sách nhân quyền
Một
số nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ nhận định rằng ông Trump, khi chỉ
mới 10 tháng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, đã đưa cách tiếp cận này
lên một mức mới.
Nhưng các phụ tá của ông Trump bác bỏ
điều đó, khẳng định mối quan hệ mà ông xây dựng với các lãnh đạo khác
chỉ mang lại lợi ích và rằng kiểu ngoại giao cá nhân của ông đang phục
vụ lợi ích của Mỹ.
Dưới thời ông Trump, vấn đề nhân
quyền không hẳn bị bỏ qua mà đã được tái định hướng để phù hợp với các
ưu tiên của ông, nghiêng về việc xúc tiến các thỏa thuận kinh tế và một
chương trình nghị sự mà ông thấy hấp dẫn đối với nhóm cử tri MAGA.
Điều
này bao gồm việc đại tu hoàn toàn bộ máy nhân quyền của Bộ Ngoại giao -
cơ quan vốn từ lâu là trọng tâm của việc thúc đẩy các giá trị dân chủ
truyền thống của Mỹ.
Dưới thời Ngoại trưởng Marco Rubio,
bộ này đã cắt giảm quy mô báo cáo nhân quyền thường niên và định hướng
lại Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động để tập trung vào việc khắc sâu
"các giá trị phương Tây".
Các phụ tá của ông Trump đã
biện minh cho sự thay đổi trọng tâm về nhân quyền này, trong đó có giảm
bớt sự quan tâm đến bạo lực giới và việc đàn áp người LGBTQ, là một động
thái nhằm tránh can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của các quốc gia
khác.
Thế nhưng, chính quyền này đã công khai can thiệp
vào chính trường châu Âu để lên án những gì họ coi là sự đàn áp các nhà
lãnh đạo cánh hữu, như ở Romania, Đức và Pháp, và đã cáo buộc các nhà
chức trách châu Âu gia tăng kiểm duyệt.
Và họ cũng lên
tiếng gay gắt để gây áp lực lên chính phủ cánh tả của Brazil về việc
truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh cánh hữu của ông
Trump, người đã bị kết tội âm mưu đảo chính nhằm giữ quyền lực sau khi
thua cuộc bầu cử năm 2022.
Trong khi ông Trump hầu như
giữ im lặng về nhân quyền dưới thời các chính phủ cánh hữu, bao gồm các
báo cáo về tra tấn trong siêu nhà tù của El Salvador, thì ông lại cứng
rắn với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tập trung vào các cáo buộc
liên quan đến buôn bán ma túy.
Nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa này cũng bị nhiều bên cáo buộc về việc đàn áp phe đối lập chính trị một cách khắc nghiệt.
Dân
biểu Brian Mast, một đảng viên Cộng hòa bang Florida và đồng minh thân
cận của ông Trump, đã bảo vệ cách xử lý vấn đề nhân quyền của chính
quyền, nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại của tổng thống Cộng hòa đã
giúp chấm dứt các cuộc xung đột.
"Tôi nghĩ điều đó cho thấy có lẽ là kết quả nhân đạo vĩ đại nhất mà bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra," ông nói.
Việc
ông Trump che chắn cho ông bin Salman trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu
tiên của vị thái tử sau hơn bảy năm có lẽ là khoảnh khắc làm rõ nhất về
cách tiếp cận của tổng thống.
Khi ông bin Salman ngồi
cạnh mình, ông Trump liên tục nói rằng rất vinh dự được làm bạn với ông
và cho rằng vị thái tử không hề hay biết gì về vụ sát hại Khashoggi, một
cây bút của Washington Post, do các đặc vụ Ả Rập Xê Út tại lãnh sự quán ở Istanbul thực hiện.
Ông
cũng ca ngợi ông bin Salman về vấn đề nhân quyền, mặc dù thái tử đã đàn
áp mạnh mẽ những ý kiến bất đồng trong khi nới lỏng một số quy tắc xã
hội.
"Trump đang đặt nước Mỹ đứng về phía các nhà độc tài và các tài phiệt," Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio
Sự đón tiếp Trump hoành tráng của Ả Rập Xê Út
Chuyến
thăm Washington của Thái tử Ả Rập Xê Út tuần này diễn ra sau chuyến đi
của chính Tổng thống Trump tới nước này vào tháng Năm - điểm đến nước
ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Chuyến thăm đó đã được đánh dấu bằng một lễ chào đón công phu và xa hoa dành cho vị tổng thống.
Các nhà lãnh đạo khác có hồ sơ nhân quyền tồi tệ có thể sẽ lưu tâm đến điều này.
Ông Trump đã không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với các nhà lãnh đạo nước ngoài có quyền lực rộng lớn tại nước họ.
Ông
đã ca ngợi tình bạn cá nhân với ông Erdogan, ông Orban, Tổng thống Nga
Vladimir Putin - người mà ông vẫn đang khổ sở tìm cách thương lượng để
đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine - và Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình, bất chấp những căng thẳng về thương mại và thuế quan.
Một
số nhà phê bình đã cáo buộc ông Trump và chính quyền của ông làm suy
yếu nền dân chủ trong nước và hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài với tư cách
là một thành trì của pháp quyền, thông qua các hành động như trục xuất
hàng loạt, đe dọa các tổ chức tin tức và xem thường các phán quyết của
tòa án - những điều mà các phụ tá của tổng thống đã phủ nhận.
Ông
cũng đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các
tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương,
điều mà một số chuyên gia cho là vi phạm luật pháp quốc tế.
"Chính
phủ Mỹ không còn bất kỳ uy tín nào về các vấn đề nhân quyền, dù là
trong nước hay trên toàn cầu," ông John Sifton, Giám đốc châu Á của Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định.
***********
Alice Guo: Nữ thị trưởng 'gián điệp Trung Quốc' bị Philippines tuyên án chung thân
Fan Wang, Jonathan Head
3–4 minutes
Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Vụ án của nữ thị trưởng Alice Guo đã gây chấn động Philippines trong nhiều năm
Bà
Alice Guo, một cựu thị trưởng của Philippines, người bị cáo buộc làm
gián điệp cho Trung Quốc, vừa bị kết tội buôn người vì vai trò điều hành
một trung tâm lừa đảo.
Hôm 20/11, bà Guo và ba người khác đã bị tuyên án tù chung thân và phạt tiền 2 triệu peso (33.832 USD).
Vụ
án của bà Alice Guo đã gây chấn động Philippines suốt nhiều năm, sau
khi chính quyền phát hiện ra một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất
nước này nằm tại thị trấn nhỏ Bamban của bà.
Khoảng 800
người Philippines và người ngoại quốc sau đó đã được giải cứu khỏi trung
tâm lừa đảo này sau một cuộc đột kích của cảnh sát, trong đó nhiều
người cho biết họ bị ép tham gia các chiêu trò lừa đảo kiểu "mổ heo lấy
thịt".
Nữ thị trưởng 35 tuổi đã bị bắt vào năm ngoái sau nhiều tuần bỏ trốn và đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Hiện không rõ liệu bà có kháng án hay không.
Vẫn còn năm vụ án khác liên quan tới bà Guo đang được tiến hành điều tra, bao gồm một vụ bà này bị buộc tội rửa tiền.
Chụp lại video, Cạm bẫy ở sòng bài Campuchia và trò lừa tình ‘mổ heo lấy thịt’
Năm
2022, Alice Guo được bầu làm thị trưởng Bamban, một thị trấn nhỏ ở phía
bắc thủ đô Manila. Trước đó, người dân Bamban đã nói với BBC rằng họ xem bà là một lãnh đạo biết quan tâm và thấu hiểu.
Nhưng
vào năm 2024, thị trấn yên bình này đã trở thành tâm điểm chú ý của cả
nước sau khi chính quyền phát hiện một trung tâm lừa đảo lớn ẩn náu dưới
danh các sòng bạc trực tuyến, mà ở địa phương gọi là Hoạt động Giải trí
Trực tuyến Philippines (Philippine Online Gaming Operations - Pogo).
Hoạt động của các Pogo nhằm phục vụ khách hàng ở Trung Quốc đại lục, nơi cờ bạc là bất hợp pháp.
Ban
đầu, bà Guo phủ nhận mọi thông tin về khu phức hợp này, nhưng một cuộc
điều tra của Thượng viện Philippines sau đó đã chất vấn việc bà không
thể phát hiện ra trung tâm rộng 8 hecta nằm ngay gần văn phòng của mình.
Sau đó, người ta phát hiện ra rằng khu phức hợp này - bao gồm 36 tòa nhà - được xây dựng trên mảnh đất mà bà Guo từng sở hữu.
Họ
cũng phát hiện ra những điểm bất thường trong lý lịch của bà - bà không
sinh ra ở Philippines như đã khai, mà là cùng gia đình di cư từ Trung
Quốc sang Philippines khi còn là thiếu niên.
Các nghị sĩ
sau đó phát hiện dấu vân tay của bà trùng khớp với dấu vân tay của một
công dân Trung Quốc tên là Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình).
Bà
Guo nhanh chóng bị bãi nhiệm. Và khi xuất hiện thêm nhiều chi tiết về
vụ án, bà biến mất vào tháng 7/2024, khiến nhà chức trách triển khai một
chiến dịch truy nã quốc tế qua bốn quốc gia để đưa nữ thị trưởng về
Philippines.
Vào tháng 9/2024, bà Guo bị bắt tại Indonesia và bị dẫn độ về Philippines. Hộ chiếu Philippines của bà cũng bị hủy.
Vụ
án của bà Guo diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc tiếp tục
tranh chấp về các rạn san hô và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Trong khi vụ
án gây chấn động dư luận tại Philippines, Trung Quốc vẫn giữ im lặng
trước các cáo buộc liên quan đến bà.
***********
Mối quan hệ 'gương vỡ lại lành' của ông Trump và Elon Musk
6–7 minutes
Sau
gần 6 tháng rời chính quyền trong cơn thịnh nộ, Elon Musk dường như đã
hòa hợp trở lại với ông Trump nhờ nỗ lực hàn gắn của Phó Tổng thống và
Chánh văn phòng Nhà Trắng.
Tỷ phú Elon Musk ngày 18/11
trở lại Nhà Trắng khi ông là một trong gần 140 khách mời tham dự bữa tối
chào mừng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tới thăm Mỹ. Đây là
lần đầu tiên ông xuất hiện công khai ở Nhà Trắng kể từ khi rời ghế lãnh
đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) hồi tháng 5.
Trong bộ vest đen
lịch lãm, tỷ phú Musk hòa vào không khí cùng những khách mời giàu có và
nổi tiếng khác, trong đó có CEO của Apple Tim Cook, tay golf nổi tiếng
Bryson DeChambeau, ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và một số thành
viên gia đình ông Trump.
Mọi thứ diễn ra như thể cuộc khẩu chiến giữa ông và Tổng thống Trump cách đây gần 6 tháng chưa từng tồn tại.
Ông Trump bắt tay Elon Musk khi tới theo dõi vụ phóng tàu Starship lần thứ 6 ở Brownsville, Texas, hôm 19/11/2024. Ảnh: AFP
Vào
thời kỳ đỉnh cao của mối quan hệ, ông Musk từng ở lại qua đêm ở Nhà
Trắng, đi cùng ông Trump trên Không lực Một và xuất hiện trong những
cuộc họp Nội các với tư cách lãnh đạo DOGE. Nhưng mâu thuẫn nổ ra sau
khi Musk bày tỏ lo ngại về Đạo luật To đẹp mà Tổng thống Trump ủng hộ.
Căng
thẳng ngày càng leo thang kể từ đó. Ngày 5/6, Tổng thống Trump dọa
ngừng các khoản ngân sách liên bang cho SpaceX và Tesla, hai công ty của
Musk. Đáp lại, Musk tuyên bố tên của Tổng thống xuất hiện trong các hồ
sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Musk rời Nhà Trắng trong cơn giận
dữ, để lại một mối quan hệ tưởng như khó có thể hàn gắn.
"Ông ấy
đã có một giai đoạn tồi tệ, một khoảng thời gian tồi tệ", ông Trump nói
về Musk với các phóng viên trên Không lực Một ngày 27/10. "Tôi chắc rằng
ông ấy sẽ nói với các bạn điều đó. Nhưng tôi thích Elon và tôi e rằng
mình sẽ luôn thích ông ấy".
Tổng thống Trump đã mời Musk tham dự
hai ngày sự kiện đón tiếp Thái tử Arab Saudi và nhắc tên tỷ phú nhiều
lần trong bài phát biểu ngày 19/11. "Elon, anh thật may khi có tôi ở
bên. Anh đã cảm ơn tôi một cách đàng hoàng chưa nhỉ?", ông Trump nói đùa
khi giới thiệu về ưu đãi thuế mới cho xe sản xuất tại Mỹ.
Ông
Trump cũng nhắc lại chiến dịch tranh cử 2024, gọi Musk là nhà tài trợ
lớn nhất, kể về những cuộc thảo luận giữa hai người về chiến lược tấn
công phe Dân chủ xoay quanh vấn đề biên giới và người chuyển giới trong
thể thao.
"Tôi đã nói với mọi người rằng 'đừng đề cập tới vấn đề
đó vội, hãy đợi đến thời điểm hai tuần trước cuộc bầu cử và cho phe kia
một trận ra trò'. Chúng ta đã nói về điều đó phải không Elon?", ông
Trump kể.
Sự hàn gắn giữa ông Trump và Elon Musk được cho là kết
quả từ những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cộng sự và cố vấn của Tổng
thống Mỹ, đặc biệt là Phó tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Nhà
Trắng Susie Wiles.
Ông Vance và bà Wiles trấn an tỷ phú Musk rằng
ông luôn có kênh liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, thêm rằng họ sẵn sàng
là những "người trung gian đáng tin cậy" nếu tỷ phú muốn hỗ trợ chính
quyền. Bà Wiles đánh giá cao những đóng góp của Musk trong nỗ lực tinh
gọn bộ máy chính phủ khi còn đứng đầu DOGE và "không muốn đánh mất thành
quả ấy".
Tổng thống Trump và Elon Musk trò chuyện trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AP
Những
cuộc tiếp xúc âm thầm giữa hai bên đã giúp xây dựng lại niềm tin, từ đó
thúc đẩy quá trình hàn gắn quan hệ giữa Musk và Nhà Trắng. Một nguồn
tin từ Nhà Trắng nói Elon Musk tin tưởng bà Wiles và ông Vance "hơn bất
kỳ ai".
Kết quả của nỗ lực bắt đầu xuất hiện khi ông Trump và ông
Musk có cuộc trò chuyện trực tiếp tại tang lễ của Charlie Kirk, nhà hoạt
động bảo thủ bị ám sát, tại Arizona ngày 21/9.
Một bước ngoặt
quan trọng là việc Dan Scavino, Giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống,
quyết định khôi phục đề cử lãnh đạo NASA cho cựu phi hành gia Jared
Isaacman vào ngày 4/11.
Isaacman là bạn thân và là nhân sự được
chính Musk tiến cử. Tuy nhiên, vào ngày 31/5, ông Trump đã gạch tên
Isaacman khỏi danh sách theo đề nghị của Sergio Gor, người tiền nhiệm
của Scavino. Musk từng rất tức giận về động thái này, cho rằng ông Gor
cố tình phá hoại sự nghiệp của bạn mình để trả đũa, sau khi bị Musk công
khai chỉ trích là "chậm chạp trong khâu tuyển dụng" trước mặt Tổng
thống.
Gor hiện đảm nhận vai trò đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Nhiều người
coi đây là "cú hạ cánh nhẹ nhàng" cho ông sau khi làm tổn hại chương
trình nghị sự chính trị của Tổng thống vì bất bình cá nhân.
Các
nguồn tin cho hay bà Wiles luôn đóng vai trò như "người dàn xếp" ở hậu
trường và cùng với ông Vance tìm cách giải quyết các vấn đề, hàn gắn
những rạn nứt "vì lợi ích chung". Việc Musk đầu tháng 7 tuyên bố sẽ
thành lập Đảng Mỹ và đe dọa làm phân tán số phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa
càng khiến Nhà Trắng phải tăng tốc hàn gắn.
"Wiles và Vance trân
trọng sự ủng hộ chân thành của Musk đối với chính quyền và các mục tiêu
của Tổng thống", một nguồn tin thân cận nói, đồng thời cho biết ông
Trump cũng cởi mở với nỗ lực hàn gắn quan hệ.
Ông
Trump nói chuyện cùng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, tỷ phú
Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang và những người khác tại sự kiện ở
Trung tâm Kennedy ngày 19/11. Ảnh: AP
Các
nguồn tin am hiểu mối quan hệ chia sẻ động lực hàn gắn quan hệ của ông
Musk không chỉ xuất phát từ lợi ích kinh doanh, dù công ty xAI của ông
vừa công bố hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại Arab Saudi. "Nếu
chỉ vì lợi ích riêng, ông ấy đã không cần đến dự tiệc. Ông ấy chân thành
ủng hộ và sẵn sàng tham gia đội ngũ của nước Mỹ", nguồn tin nói.
Ông
Musk cũng tham dự cuộc thảo luận về những tiến bộ AI và công nghệ tại
diễn đàn đầu tư Mỹ - Arab Saudi ở Washington ngày 19/11, sự kiện mà ông
Trump và Thái tử Mohammed cùng có mặt.
Tỷ phú Mỹ, người từng rót
hơn 300 triệu USD để giúp ông Trump tranh cử năm 2024, tuần trước còn
công khai ủng hộ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua cho vị
trí thống đốc Florida.
"Mối quan hệ giữa ông Trump và Musk đã thực sự tan băng", một nguồn tin từ Nhà Trắng nhận xét.
Thanh Tâm (Theo NY Post, USA Today, Daily Beast)
************
Kế hoạch của Mỹ cho Ukraine bị cả Nga lẫn châu Âu phản ứng
TRẦN PHƯƠNG
Nga
cảnh báo, còn châu Âu phản đối sau khi một số chi tiết trong kế hoạch
của Mỹ được tiết lộ, trong đó đề xuất Ukraine từ bỏ lãnh thổ và một số
vũ khí.
Một khu vực ở thành phố Ternopil của Ukraine bị trúng không kích ngày 19-11 - Ảnh: AFP
Ngày
20-11, Điện Kremlin khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine
cũng phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Hãng tin
Reuters dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nhấn
mạnh Nga và Mỹ hiện không tham vấn hay đàm phán về kế hoạch hòa bình cho
Ukraine.
Matxcơva cho biết nước này không bổ sung thêm gì vào
những gì đã nêu tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir
Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8-2025.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có được thông báo về "kế hoạch hòa bình 28 điểm"
mà truyền thông Mỹ đưa tin hay không, ông Peskov trả lời: "Tôi không có
gì để bổ sung vào những gì tôi đã nói. Một giải pháp phải dẫn đến việc
loại bỏ tận gốc rễ của cuộc xung đột này".
Axios là tờ báo
đầu tiên tiết lộ kế hoạch này. Các Hãng tin AFP, Reuters cũng dẫn các
nguồn tin nói rằng Mỹ đã bắn tín hiệu cho Tổng thống Volodymyr Zelensky
hiểu rằng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch do Washington soạn thảo để
chấm dứt chiến tranh với Nga.
Kế hoạch này bao gồm việc Kiev phải
từ bỏ các phần lãnh thổ ở phía đông và thu nhỏ quân đội xuống còn một
nửa. Đổi lại, Ukraine và châu Âu sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ.
Phản ứng sau đó, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu đang họp tại Brussels tỏ ra thận trọng về kế hoạch chưa được công bố này.
Tuy nhiên, họ nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các điều khoản bất lợi cho Ukraine.
"Người
dân Ukraine mong muốn hòa bình - một nền hòa bình công bằng, tôn trọng
chủ quyền của tất cả mọi người, một nền hòa bình bền vững, không thể bị
đe dọa bởi bất kỳ hành động xâm lược nào trong tương lai. Nhưng hòa bình
không thể là sự đầu hàng", Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp
Jean-Noel Barrot.
Việc Mỹ tăng tốc ngoại giao diễn ra vào thời
điểm khó khăn đối với Kiev, khi quân đội nước này đang ở thế bị động ở
tuyến đầu và chính quyền bị suy yếu bởi một vụ bê bối tham nhũng.
Trong
tuần này, Nga đã thực hiện một trong những cuộc không kích mạnh nhất từ
trước đến nay vào Ukraine. Kiev cho biết đợt tấn công khiến ít nhất 26
người thiệt mạng.
Ông Zelensky sẽ gặp các quan chức cấp cao của
Lầu Năm Góc tại Kiev trong ngày 20-11, giờ địa phương. Trước đó một
ngày, đặc phái viên Steve Witkoff của ông Trump đã không tham gia cuộc
gặp với ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây được nhìn nhận như một
đòn giáng mạnh vào hy vọng của Kiev trong việc khôi phục ngoại giao và
tái hợp tác với Washington để gây sức ép lên Nga.
***********
Vụ phà mắc cạn ở Hàn Quốc: Lỗi khó tin từ thuyền trưởng lẫn thuyền viên
TÂM DƯƠNG
6–8 minutes
Điều
tra ban đầu về vụ phà Queen Jenuvia II mắc cạn cho thấy hàng loạt sai
sót nghiêm trọng: thuyền viên mải xem điện thoại, hệ thống lái để chế độ
tự động, còn thuyền trưởng rời buồng lái.
Phà Queen Jenuvia II nặng 26.546 tấn được di chuyển khỏi khu vực các tảng đá - Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Mokpo
Theo Korea Times, ngày 20-11, Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đã tạm giữ hai thuyền viên sau vụ phà mắc cạn ngoài khơi vùng biển tây nam nước này tối 19-11.
Hai thuyền viên bị tạm giữ gồm một người Hàn Quốc (ngoài 40 tuổi) và người lái phà quốc tịch Indonesia (cũng khoảng 40 tuổi).
Cả
hai bị cáo buộc "gây thương tích do tắc trách nghiêm trọng" vì đã bỏ bê
nhiệm vụ trước thời điểm xảy ra tai nạn. Dù không ai bị thương nặng,
một số hành khách được đưa đến bệnh viện vì đau nhẹ hoặc hoảng loạn.
Khi
gặp nạn, phà đang chở 246 hành khách và 21 thuyền viên. Phà lao lên một
phần đảo đá, khiến nửa thân bị mắc cạn. Sau khoảng ba giờ, toàn bộ hành
khách được đưa vào bờ an toàn, trong khi các thuyền viên ở lại để hỗ
trợ.
Đến 5h44 sáng hôm sau, phà được kéo và tự chạy vào một
cảng gần thành phố Mokpo. Toàn bộ 118 ô tô và hành lý trên phà cũng đã
được đưa xuống an toàn.
Theo điều tra ban đầu, lúc 20h, khi phà
Queen Jenuvia II tiến gần đảo hoang Jok (gần đảo Jangsan, huyện Sinan,
tỉnh Jeolla Nam), thuyền viên đang xem tin tức trên điện thoại.
Phà
lẽ ra phải chuyển hướng khi còn cách đảo khoảng 1.600m, nhưng khi ông
này nhận ra thì khoảng cách chỉ còn 100m. Ban đầu ông đổ lỗi cho hệ
thống lái, nhưng sau đó thừa nhận đã lỡ điểm chuyển hướng do mải đọc tin
tức.
Điều tra cũng xác định phà đang để chế độ lái tự động, trong
khi khu vực nước hẹp nơi xảy ra tai nạn buộc phải điều khiển thủ công.
Người lái phà bị nghi tắc trách và đang bị thẩm vấn với sự hỗ trợ của
phiên dịch viên.
Phía tuần duyên cho biết sẽ tịch thu điện thoại
của hai thuyền viên để giám định số, làm rõ diễn biến trước tai nạn. Lực
lượng này cũng xem xét đề nghị lệnh bắt tạm giam do lo ngại hai người
có thể tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.
Trong khi đó, thuyền trưởng
(ngoài 60 tuổi) cũng bị lập hồ sơ điều tra vì không có mặt tại buồng
lái đúng thời điểm, do đang trong giờ nghỉ.
Nhà điều hành phà Seaworld cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động cho đến khi công tác điều tra và kiểm tra an toàn kết thúc.
(AP) – Hoa Kỳ : TT Trump ký luật cho phép công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein. Sau
nhiều tháng phản đối, hôm qua, 19/11/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald
Trump đã ký một văn bản luật, buộc bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, trong vòng 30
ngày, phải công bố hồ sơ về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, người đã
tự tử trong tù vào năm 2019. Tổng số hồ sơ có thể lên tới khoảng 100.000
trang, nhưng chưa rõ những tài liệu nào sẽ được công bố. Luật cho phép
bộ Tư Pháp có thể giữ lại thông tin cá nhân của nạn nhân, tài liệu về
lạm dụng tình dục trẻ em và thông tin mà chính quyền coi là bí mật quốc
phòng hoặc chính sách đối ngoại.
(AFP) – Nga trao trả 1000 thi hài binh sĩ cho Ukraina.
Hôm nay, 20/11/2025, Ukraina cho biết Nga đã trao trả 1.000 thi hài của
những người được cho là binh sĩ tử trận trong chiến tranh. Những thi
hài này sẽ sớm được xác định danh tính. Kể từ đầu năm nay, hơn 15.000
thi hài đã được Nga trao trả cho Kiev. Ukraina cũng đã trao trả vài trăm
thi hài cho Matxcơva. Hồi tháng Hai năm nay, tổng thống Ukraina cho
biết hơn 46.000 binh sĩ đã hy sinh kể từ đầu cuộc chiến, nhưng các nhà
phân tích cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.
(AP) – Một nghi phạm tin tặc người Nga bị bắt giữ tại đảo Phuket, Thái Lan. Nghi
phạm được hãng thông tấn Nga Russia Today, xác định là Denis Obrezko,
35 tuổi, nhập cảnh vào Thái Lan hồi cuối tháng 10, bị cảnh sát bắt giữ
vào đầu tháng 11 và hiện đang bị giam giữ, chờ dẫn độ. Cục Điều Tra Liên
bang Hoa Kỳ (FBI) truy nã nhân vật này với cáo buộc đứng sau các cuộc
tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ và châu Âu. Cảnh sát
Thái Lan cho biết FBI đã cung cấp thông tin để bắt giữ « tin tặc đẳng cấp thế giới », theo lệnh truy nã quốc tế. Quan chức FBI được cho là cũng có mặt tại Thái Lan.
(AFP)
– Tây Ban Nha : Tư pháp ra phán quyết yêu cầu Meta, công ty mẹ của
Facebook và Instagram, bồi thường hơn 540 triệu euro cho các cơ quan
truyền thông nước này vì « cạnh tranh không lành mạnh », vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu. Phán
quyết của tòa Thương mại Madrid được đưa ra ngày 19/11/2025. Meta đã bị
Hiệp hội Truyền thông Tin tức (AMI) vì sử dụng dữ liệu của người dùng
internet từ năm 2018 đến năm 2023, mà không có sự đồng ý của họ, để tạo
hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa và thu lợi nhuận khổng lồ, cũng như gây
thiệt hại cho các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha.
Quảng cáo
(AFP) – Meta cấm thiếu niên Úc dưới 16 tuổi sử dụng Instagram, Threads và Facebook kể từ ngày 04/12/2025. Meta
hôm nay 20/11/2025 thông báo sẽ bắt đầu chặn các tài khoản mới của
những người dưới 16 tuổi và thu hồi quyền truy cập hiện có từ ngày
04/12, cũng như có kế hoạch xóa tất cả các tài khoản của những người
dưới 16 tuổi trước ngày 10/12. Tuy nhiên, Meta cam kết là khi đủ 16
tuổi, các thiếu niên này sẽ có thể truy cập tài khoản của họ « chính xác như lúc ban đầu ».
Xin nhắc lại, chính quyền Úc đã yêu cầu các mạng xã hội, bao gồm
Facebook, Instagram và TikTok, xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi
kể từ ngày 10/12/2025, nếu không các mạng xã hội này sẽ phải đối mặt
với khoản tiền phạt nặng.
(AFP) – Philippines kết án trung thân một công dân Trung Quốc vì tội buôn người. Alice
Guo, 35 tuổi, người Trung Quốc bị một tòa án ở Manila kết án hôm nay
20/11/2025. Alice Guo đã giả làm công dân Philippines để được bầu làm
thị trưởng của một thị trấn nhỏ, nơi người này điều hành một trung tâm
cờ bạc và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Trung tâm lừa đảo trực tuyến
này bị triệt phá trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào tháng 03/2024,
nhờ tin báo từ một người đàn ông Việt Nam đã trốn thoát. Hơn 700 người
mang quốc tịch Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và
Rwanda đã được tìm thấy tại nơi này.
(NHK) – Nhật Bản cảnh báo an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương bị ảnh hưởng bởi quan hệ Nga – Trung Quốc – Bắc Triều Tiên.
Báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản đăng tải
hôm nay, 20/11/2025, cảnh báo rằng hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa
Trung Quốc và Nga, và quan hệ gần gũi giữa Nga và Bắc Triều Tiên, đang
làm gia tăng bất ổn an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trung
Quốc tăng cường năng lực quân sự thông qua tập trận chung với Nga, nhưng
vẫn giữ lập trường trung lập trước chiến tranh Ukraina và hạn chế hợp
tác với Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, quan hệ Matxcơva – Bình Nhưỡng có
thể thúc đẩy chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng.
(AFP) – Tổ chức Y tế Thế giới thiếu 1 tỷ đô la cho ngân sách 2026-2027. Giám
đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (OMS/WHO) hôm 19/11/2025 cho biết
như trên. Việc chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump cắt tài trợ đã
buộc OMS phải điều chỉnh ngân sách, giảm 20% so với sự kiến ban đầu.
Trong cuộc họp với các nước thành viên, giám đốc Tedros Ghebreyesus
tuyên bố năm nay là một trong những năm khó khăn nhất trong lịch sử OMS,
do phải tái tổ chức, cắt giảm nhân sự vì thiếu tài chính.
(AFP) – Tổ chức Y tế Thế giới : Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng hứng chịu nạn bạo lực gia đình hoặc bạo lực tình dục. Theo
số liệu Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 19/11/2025, số này là 840
triệu người trên toàn thế giới. Riêng tại Pháp, hôm nay, 20/11, số liệu
của Phái đoàn liên bộ về Bảo vệ Phụ nữ (Miprof) công bố cho thấy mỗi
ngày có ít nhất 3 phụ nữ bị bạn đời giết hoặc bị bạn đời lên mưu đồ sát
hại hoặc ép buộc tự tử. Con số này mỗi năm đều gia tăng. Báo cáo được
đưa ra vài hôm trước Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực Đối với Phụ nữ, 25/11.
(AFP) – Tổng thống Đài Loan đăng ảnh ăn sushi để ủng hộ Nhật Bản trước Trung Quốc.
Sau báo cáo về khả năng Trung Quốc ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản,
hôm nay, 20/11/2025, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đăng hình ảnh
ăn sushi và súp miso, cùng video trên các mạng xã hội của mình, để
khuyến khích những người theo dõi ông, tiêu dùng thực phẩm Nhật, để thể
hiện tình hữu nghĩ giữa Đài Bắc và Tokyo. Căng thẳng giữa Trung Quốc và
Nhật Bản gia tăng sau khi tân thủ tướng Sanae Takaichi nêu ra khả năng
Tokyo có thể can thiệp quân sự vào bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài
Loan.
***********
Thủ tướng Israel hứng ‘bão chỉ trích’ vì chuyến thăm binh sĩ ở nam Syria
Tuấn Anh
3–4 minutes
Theo
hãng tin Anadolu, Thủ tướng Netanyahu hôm 19/11 đã cùng các quan chức
hàng đầu của Israel gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tham mưu
trưởng Lục quân Eyal Zamir và Ngoại trưởng Gideon Saar đi thị sát thực
địa và thăm binh lính ở vùng đệm do quân đội nước này chiếm giữ và thiết
lập ở miền nam Syria. Ông Netanyahu tái khẳng định cam kết của Israel
trong việc bảo vệ người Druze thiểu số ở Syria, cộng đồng sống dọc biên
giới phía bắc Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa). Ảnh: Anadolu
Trong
một tuyên bố sau đó, Bộ Ngoại giao Syria đã mạnh mẽ lên án "chuyến thăm
bất hợp pháp" của ông Netanyahu và các quan chức Israel, cáo buộc đây
là hành động "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của
Syria".
"Chuyến thăm này là một nỗ lực mới nhằm cố áp đặt ‘sự đã
rồi’, trái ngược với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc và nằm trong chính sách của Tel Aviv nhằm củng cố hành vi gây
hấn và tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Syria", Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh.
Bộ
Ngoại giao Syria cũng nhắc lại yêu cầu kiên quyết của Damascus về việc
Israel phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Syria. Damascus kêu gọi cộng đồng
quốc tế gây áp lực buộc Tel Aviv làm điều đó và tuân thủ Thỏa thuận rút
quân năm 1974. Damascus lưu ý, tất cả các biện pháp mà Israel đang
triển khai ở miền nam Syria đều "không có hiệu lực pháp lý theo luật
pháp quốc tế".
Cùng ngày, chính phủ Jordan cũng chỉ trích chuyến
thăm của ông Netanyahu “vi phạm chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của
Syria, vi phạm luật pháp quốc tế và là sự leo thang nguy hiểm, chỉ góp
phần làm gia tăng xung đột và căng thẳng trong khu vực”.
Phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Jordan tái khẳng định sự đoàn kết của nước này với
Syria, đồng thời yêu cầu Israel "chấm dứt các hành động khiêu khích, xâm
phạm và chiếm đóng một phần lãnh thổ của Syria”.
Sau khi chính
quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12
năm ngoái, Israel đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria bằng
cách cho quân chiếm giữ các vị trí ở phía đông vùng đệm do Liên Hợp Quốc
tuần tra, vốn ngăn cách khu vực cao nguyên Golan đang bị các lực lượng
Tel Aviv chiếm đóng với lãnh thổ nước láng giềng.
Chính phủ Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về “bão chỉ trích” của Syria và Jordan.
************
Ukraine tấn công 2 nhà máy lọc dầu Nga, Moscow sẵn sàng hòa đàm trực tiếp
Tuấn Anh
~3 minutes
Báo
Kyiv Post trích dẫn thông cáo ngày 20/11 của Bộ Tổng tham mưu quân đội
Ukraine cho biết, các lực lượng Kiev vào đêm 19/11 đã tập kích nhà máy
lọc dầu Ryazan của Nga ở thành phố Ryazan, cách thủ đô Moscow 180km về
phía đông nam. Các nhân chứng kể đã nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ và
chứng kiến các đám cháy lân cận cơ sở chế biến dầu thứ cấp.
Ảnh: Exilenova+
Truyền
thông Nga đưa tin, nhà chức trách Ryazan đã phát đi cảnh báo về mối đe
dọa của máy bay không người lái (UAV) vào nửa đêm ngày 19/11. Khoảng 2h
sáng ngày hôm sau, các kênh Telegram địa phương bắt đầu đăng tải thông
tin về nhiều vụ nổ, trong khi người dân kể đã nhìn thấy các UAV trên bầu
trời thành phố và các khu vực xung quanh.
Đây là vụ tấn công thứ 2 của quân Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Ryazan trong vòng một tuần qua.
Cùng
ngày, Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine cho biết, đơn vị
của ông đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai của Nga
vào đêm 19/11. Hiện chưa rõ cơ sở này hứng chịu tổn thất ra sao trong
vụ tấn công.
Moscow tuyên bố sẵn sàng hòa đàm trực tiếp với Kiev
Đài
RT dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện vẫn
sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố, Kiev đang nỗ lực
khôi phục hình thức đàm phán Istanbul, vốn đã bị đình trệ sau 3 vòng
thương lượng với Moscow hồi đầu năm nay. Phát ngôn viên Điện Kremlin đổ
lỗi sự đình trệ “do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại”.
Tại
cuộc họp báo hôm 20/11, khi được hỏi về “kế hoạch hòa bình 28 điểm” do
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, ông Peskov nhấn mạnh, bất kỳ kế
hoạch hòa bình nào cho Ukraine cũng phải giải quyết những căn nguyên của
cuộc xung đột với Nga. Quan chức này nói thêm, dù vẫn duy trì liên hệ
với Mỹ nhưng Moscow hiện không có bất kỳ cuộc tham vấn hay đàm phán
chính thức nào với Washington về một lộ trình như vậy.
***********
Uy lực pháo phòng không khai hỏa 1.000 phát/phút mà Đức sắp giao cho Ukraine
Tuấn Trần
~3 minutes
Chuyên
trang quân sự Militarnyi hôm 18/11 đưa tin, Armin Papperger, Giám đốc
Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức mới đây thông báo, công ty này
sẽ chuyển cho quân đội Ukraine một lô pháo phòng không Skyranger 35 vào
cuối tháng này. Vì lý do bảo mật, các thông tin về lô xe như số lượng và
cấu hình tác chiến không được tiết lộ.
Pháo phòng không Skyranger 35 khai hỏa. Ảnh: Rheinmetall
Theo
thông tin được Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và trang quân sự Army
Recognition tiết lộ, Skyranger 35 là hệ thống phòng không di động trên
mặt đất (GBAD), được thiết kế để đối phó với những mục tiêu bay “từ tầm
ngắn đến rất ngắn”. Trong một số trường hợp, khí tài này có thể được
dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Tổng trọng lượng của
hệ thống pháo là 3,95 tấn; cao 5,81m và rộng 2,5m. Kíp lái 2 người gồm
lái xe và chỉ huy. Skyranger 35 được trang bị nhiều hệ thống cảm biến và
theo dõi có thể cung cấp cho kíp chiến đấu khả năng giám sát trên không
và trên mặt đất cũng như dữ liệu kiểm soát hỏa lực chính xác.
Màn hình điện tử hiển thị mục tiêu của Skyranger 35. Ảnh: Rheinmetall
Vũ
khí chính của Skyranger 35 là pháo ổ quay Oerlikon KDG 35/1000 sử dụng
loại đạn 35 x 228mm, có 2 chế độ bắn là phát một và tự động với tốc độ
xả đạn lần lượt là 200 phát/phút và 1.000 phát/phút. Tầm bắn hiệu quả
của pháo lên tới 4km.
Loại đạn 35 x 228mm được Skyranger 35 sử
dụng có cơ chế khá đặc biệt. Sau khi rời khỏi nòng pháo, đến một khoảng
cách nhất định, viên đạn sẽ “bung” các mảnh đạn nhỏ để đối phó với những
mục tiêu trên không chẳng hạn như máy bay không người lái (UAV). Theo
số liệu từ Rheinmetall, mỗi viên đạn 35 x 228mm có thể mang hơn 150 mảnh
đạn Vonfram.
***********
Trump bảo vệ Thái tử Ả Rập Xê Út: Sự thay đổi về nhân quyền của Mỹ
BBC News Tiếng Việt
8–10 minutes
Nguồn hình ảnh, Reuters
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman
Khi
Tổng thống Donald Trump tuần này bảo vệ thái tử Ả Rập Xê Út về vụ sát
hại nhà báo làm việc tại Mỹ Jamal Khashoggi hồi năm 2018, ông không chỉ
khơi lại những lời chỉ trích về mối quan hệ thân thiết với các nhà độc
tài, theo Reuters.
Những phát
ngôn của ông Trump, đi ngược lại các kết luận của tình báo Mỹ, đã làm
nổi bật rõ rệt việc chính quyền của ông rời xa truyền thống ủng hộ nhân
quyền của Mỹ trên toàn cầu như thế nào.
Gần như tất cả các chính quyền Mỹ gần đây đều hợp tác với các nhà lãnh đạo có hồ sơ nhân quyền kém để thúc đẩy lợi ích của Mỹ.
Nhưng
hơn bất kỳ vị tổng thống gần đây nào khác, ông Trump không chỉ ca ngợi
các nhà lãnh đạo chuyên quyền nổi tiếng, từ Ả Rập Xê Út và Hungary đến
Trung Quốc và El Salvador, mà còn thể hiện sự hời hợt trong việc kiềm
chế họ, thay vào đó áp dụng một cách tiếp cận mang tính có qua có lại
nhiều hơn.
Chính sách nhân quyền của Mỹ đã thay đổi dưới
thời ông Trump được thể hiện rõ ràng tại Phòng Bầu dục hôm 18/11, khi
ông phủ nhận việc Thái tử Mohammed bin Salman có bất kỳ vai trò nào
trong vụ giết Khashoggi - một nhà phê bình lãnh đạo Ả Rập Xê Út, mặc dù
tình báo Mỹ đánh giá ngược lại.
"Trump đã phớt lờ một số
nguyên tắc cơ bản nhất làm nền tảng cho quan hệ của Mỹ với thế giới,"
Brett Bruen, cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chính quyền Obama và
hiện là người đứng đầu công ty tư vấn Global Situation Room, bình luận.
"Lời nói và hành động của ông ấy đã bật đèn xanh cho các nhà độc tài muốn làm bất cứ điều gì họ muốn."
Tuần
này ông Trump tập trung vào việc giúp nhà cai trị trên thực tế của Ả
Rập Xê Út khôi phục hình ảnh toàn cầu bằng cách tiếp đón ông tại Nhà
Trắng một cách trọng thị, quảng bá mối quan hệ kinh tế và an ninh đang
phát triển với nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, và đưa ông gặp các
CEO hàng đầu của Mỹ.
Điều
đó tương thích với việc dường như chính quyền Mỹ sẵn lòng bỏ qua các
cáo buộc vi phạm nhân quyền của các nhà lãnh đạo khác thân thiện với ông
Trump, chẳng hạn như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng
Hungary Viktor Orban.
Cùng lúc đó, Tổng thống Trump cũng
đưa ra những cáo buộc còn gây tranh cãi về vi phạm nhân quyền đối với
các chính phủ có tư tưởng đối lập với chính quyền của ông, chẳng hạn như
Brazil và Nam Phi.
Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng ông đang truy cầu các mục tiêu nhân quyền một cách có chọn lọc.
Người
phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã bác bỏ những lời chỉ trích này. Trong
một tuyên bố, bà nói: "Tất cả các hành động đối ngoại của Tổng thống
đều được thực hiện dưới lăng kính của chương trình nghị sự 'Nước Mỹ Trên
hết' mà ông đã được bầu để thực thi. Không ai quan tâm đến nhân quyền
hơn Tổng thống Trump."
Nhiều tổng thống Mỹ khác cũng từng bị chỉ trích vì đã xem nhẹ vấn đề nhân quyền.
Ví
dụ, các nhà hoạt động nhân quyền đã cáo buộc ông Joe Biden, người tiền
nhiệm Đảng Dân chủ của ông Trump, đã không gây đủ áp lực lên Israel về
cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, vốn được kích hoạt do cuộc tấn công
của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công xuyên biên giới của Hamas vào năm
2023.
Tái định hướng chính sách nhân quyền
Một
số nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ nhận định rằng ông Trump, khi chỉ
mới 10 tháng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, đã đưa cách tiếp cận này
lên một mức mới.
Nhưng các phụ tá của ông Trump bác bỏ
điều đó, khẳng định mối quan hệ mà ông xây dựng với các lãnh đạo khác
chỉ mang lại lợi ích và rằng kiểu ngoại giao cá nhân của ông đang phục
vụ lợi ích của Mỹ.
Dưới thời ông Trump, vấn đề nhân
quyền không hẳn bị bỏ qua mà đã được tái định hướng để phù hợp với các
ưu tiên của ông, nghiêng về việc xúc tiến các thỏa thuận kinh tế và một
chương trình nghị sự mà ông thấy hấp dẫn đối với nhóm cử tri MAGA.
Điều
này bao gồm việc đại tu hoàn toàn bộ máy nhân quyền của Bộ Ngoại giao -
cơ quan vốn từ lâu là trọng tâm của việc thúc đẩy các giá trị dân chủ
truyền thống của Mỹ.
Dưới thời Ngoại trưởng Marco Rubio,
bộ này đã cắt giảm quy mô báo cáo nhân quyền thường niên và định hướng
lại Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động để tập trung vào việc khắc sâu
"các giá trị phương Tây".
Các phụ tá của ông Trump đã
biện minh cho sự thay đổi trọng tâm về nhân quyền này, trong đó có giảm
bớt sự quan tâm đến bạo lực giới và việc đàn áp người LGBTQ, là một động
thái nhằm tránh can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của các quốc gia
khác.
Thế nhưng, chính quyền này đã công khai can thiệp
vào chính trường châu Âu để lên án những gì họ coi là sự đàn áp các nhà
lãnh đạo cánh hữu, như ở Romania, Đức và Pháp, và đã cáo buộc các nhà
chức trách châu Âu gia tăng kiểm duyệt.
Và họ cũng lên
tiếng gay gắt để gây áp lực lên chính phủ cánh tả của Brazil về việc
truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh cánh hữu của ông
Trump, người đã bị kết tội âm mưu đảo chính nhằm giữ quyền lực sau khi
thua cuộc bầu cử năm 2022.
Trong khi ông Trump hầu như
giữ im lặng về nhân quyền dưới thời các chính phủ cánh hữu, bao gồm các
báo cáo về tra tấn trong siêu nhà tù của El Salvador, thì ông lại cứng
rắn với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tập trung vào các cáo buộc
liên quan đến buôn bán ma túy.
Nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa này cũng bị nhiều bên cáo buộc về việc đàn áp phe đối lập chính trị một cách khắc nghiệt.
Dân
biểu Brian Mast, một đảng viên Cộng hòa bang Florida và đồng minh thân
cận của ông Trump, đã bảo vệ cách xử lý vấn đề nhân quyền của chính
quyền, nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại của tổng thống Cộng hòa đã
giúp chấm dứt các cuộc xung đột.
"Tôi nghĩ điều đó cho thấy có lẽ là kết quả nhân đạo vĩ đại nhất mà bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra," ông nói.
Việc
ông Trump che chắn cho ông bin Salman trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu
tiên của vị thái tử sau hơn bảy năm có lẽ là khoảnh khắc làm rõ nhất về
cách tiếp cận của tổng thống.
Khi ông bin Salman ngồi
cạnh mình, ông Trump liên tục nói rằng rất vinh dự được làm bạn với ông
và cho rằng vị thái tử không hề hay biết gì về vụ sát hại Khashoggi, một
cây bút của Washington Post, do các đặc vụ Ả Rập Xê Út tại lãnh sự quán ở Istanbul thực hiện.
Ông
cũng ca ngợi ông bin Salman về vấn đề nhân quyền, mặc dù thái tử đã đàn
áp mạnh mẽ những ý kiến bất đồng trong khi nới lỏng một số quy tắc xã
hội.
"Trump đang đặt nước Mỹ đứng về phía các nhà độc tài và các tài phiệt," Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio
Sự đón tiếp Trump hoành tráng của Ả Rập Xê Út
Chuyến
thăm Washington của Thái tử Ả Rập Xê Út tuần này diễn ra sau chuyến đi
của chính Tổng thống Trump tới nước này vào tháng Năm - điểm đến nước
ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Chuyến thăm đó đã được đánh dấu bằng một lễ chào đón công phu và xa hoa dành cho vị tổng thống.
Các nhà lãnh đạo khác có hồ sơ nhân quyền tồi tệ có thể sẽ lưu tâm đến điều này.
Ông Trump đã không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với các nhà lãnh đạo nước ngoài có quyền lực rộng lớn tại nước họ.
Ông
đã ca ngợi tình bạn cá nhân với ông Erdogan, ông Orban, Tổng thống Nga
Vladimir Putin - người mà ông vẫn đang khổ sở tìm cách thương lượng để
đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine - và Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình, bất chấp những căng thẳng về thương mại và thuế quan.
Một
số nhà phê bình đã cáo buộc ông Trump và chính quyền của ông làm suy
yếu nền dân chủ trong nước và hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài với tư cách
là một thành trì của pháp quyền, thông qua các hành động như trục xuất
hàng loạt, đe dọa các tổ chức tin tức và xem thường các phán quyết của
tòa án - những điều mà các phụ tá của tổng thống đã phủ nhận.
Ông
cũng đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các
tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương,
điều mà một số chuyên gia cho là vi phạm luật pháp quốc tế.
"Chính
phủ Mỹ không còn bất kỳ uy tín nào về các vấn đề nhân quyền, dù là
trong nước hay trên toàn cầu," ông John Sifton, Giám đốc châu Á của Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định.
***********
Alice Guo: Nữ thị trưởng 'gián điệp Trung Quốc' bị Philippines tuyên án chung thân
Fan Wang, Jonathan Head
3–4 minutes
Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Vụ án của nữ thị trưởng Alice Guo đã gây chấn động Philippines trong nhiều năm
Bà
Alice Guo, một cựu thị trưởng của Philippines, người bị cáo buộc làm
gián điệp cho Trung Quốc, vừa bị kết tội buôn người vì vai trò điều hành
một trung tâm lừa đảo.
Hôm 20/11, bà Guo và ba người khác đã bị tuyên án tù chung thân và phạt tiền 2 triệu peso (33.832 USD).
Vụ
án của bà Alice Guo đã gây chấn động Philippines suốt nhiều năm, sau
khi chính quyền phát hiện ra một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất
nước này nằm tại thị trấn nhỏ Bamban của bà.
Khoảng 800
người Philippines và người ngoại quốc sau đó đã được giải cứu khỏi trung
tâm lừa đảo này sau một cuộc đột kích của cảnh sát, trong đó nhiều
người cho biết họ bị ép tham gia các chiêu trò lừa đảo kiểu "mổ heo lấy
thịt".
Nữ thị trưởng 35 tuổi đã bị bắt vào năm ngoái sau nhiều tuần bỏ trốn và đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Hiện không rõ liệu bà có kháng án hay không.
Vẫn còn năm vụ án khác liên quan tới bà Guo đang được tiến hành điều tra, bao gồm một vụ bà này bị buộc tội rửa tiền.
Chụp lại video, Cạm bẫy ở sòng bài Campuchia và trò lừa tình ‘mổ heo lấy thịt’
Năm
2022, Alice Guo được bầu làm thị trưởng Bamban, một thị trấn nhỏ ở phía
bắc thủ đô Manila. Trước đó, người dân Bamban đã nói với BBC rằng họ xem bà là một lãnh đạo biết quan tâm và thấu hiểu.
Nhưng
vào năm 2024, thị trấn yên bình này đã trở thành tâm điểm chú ý của cả
nước sau khi chính quyền phát hiện một trung tâm lừa đảo lớn ẩn náu dưới
danh các sòng bạc trực tuyến, mà ở địa phương gọi là Hoạt động Giải trí
Trực tuyến Philippines (Philippine Online Gaming Operations - Pogo).
Hoạt động của các Pogo nhằm phục vụ khách hàng ở Trung Quốc đại lục, nơi cờ bạc là bất hợp pháp.
Ban
đầu, bà Guo phủ nhận mọi thông tin về khu phức hợp này, nhưng một cuộc
điều tra của Thượng viện Philippines sau đó đã chất vấn việc bà không
thể phát hiện ra trung tâm rộng 8 hecta nằm ngay gần văn phòng của mình.
Sau đó, người ta phát hiện ra rằng khu phức hợp này - bao gồm 36 tòa nhà - được xây dựng trên mảnh đất mà bà Guo từng sở hữu.
Họ
cũng phát hiện ra những điểm bất thường trong lý lịch của bà - bà không
sinh ra ở Philippines như đã khai, mà là cùng gia đình di cư từ Trung
Quốc sang Philippines khi còn là thiếu niên.
Các nghị sĩ
sau đó phát hiện dấu vân tay của bà trùng khớp với dấu vân tay của một
công dân Trung Quốc tên là Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình).
Bà
Guo nhanh chóng bị bãi nhiệm. Và khi xuất hiện thêm nhiều chi tiết về
vụ án, bà biến mất vào tháng 7/2024, khiến nhà chức trách triển khai một
chiến dịch truy nã quốc tế qua bốn quốc gia để đưa nữ thị trưởng về
Philippines.
Vào tháng 9/2024, bà Guo bị bắt tại Indonesia và bị dẫn độ về Philippines. Hộ chiếu Philippines của bà cũng bị hủy.
Vụ
án của bà Guo diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc tiếp tục
tranh chấp về các rạn san hô và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Trong khi vụ
án gây chấn động dư luận tại Philippines, Trung Quốc vẫn giữ im lặng
trước các cáo buộc liên quan đến bà.
***********
Mối quan hệ 'gương vỡ lại lành' của ông Trump và Elon Musk
6–7 minutes
Sau
gần 6 tháng rời chính quyền trong cơn thịnh nộ, Elon Musk dường như đã
hòa hợp trở lại với ông Trump nhờ nỗ lực hàn gắn của Phó Tổng thống và
Chánh văn phòng Nhà Trắng.
Tỷ phú Elon Musk ngày 18/11
trở lại Nhà Trắng khi ông là một trong gần 140 khách mời tham dự bữa tối
chào mừng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tới thăm Mỹ. Đây là
lần đầu tiên ông xuất hiện công khai ở Nhà Trắng kể từ khi rời ghế lãnh
đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) hồi tháng 5.
Trong bộ vest đen
lịch lãm, tỷ phú Musk hòa vào không khí cùng những khách mời giàu có và
nổi tiếng khác, trong đó có CEO của Apple Tim Cook, tay golf nổi tiếng
Bryson DeChambeau, ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và một số thành
viên gia đình ông Trump.
Mọi thứ diễn ra như thể cuộc khẩu chiến giữa ông và Tổng thống Trump cách đây gần 6 tháng chưa từng tồn tại.
Ông Trump bắt tay Elon Musk khi tới theo dõi vụ phóng tàu Starship lần thứ 6 ở Brownsville, Texas, hôm 19/11/2024. Ảnh: AFP
Vào
thời kỳ đỉnh cao của mối quan hệ, ông Musk từng ở lại qua đêm ở Nhà
Trắng, đi cùng ông Trump trên Không lực Một và xuất hiện trong những
cuộc họp Nội các với tư cách lãnh đạo DOGE. Nhưng mâu thuẫn nổ ra sau
khi Musk bày tỏ lo ngại về Đạo luật To đẹp mà Tổng thống Trump ủng hộ.
Căng
thẳng ngày càng leo thang kể từ đó. Ngày 5/6, Tổng thống Trump dọa
ngừng các khoản ngân sách liên bang cho SpaceX và Tesla, hai công ty của
Musk. Đáp lại, Musk tuyên bố tên của Tổng thống xuất hiện trong các hồ
sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Musk rời Nhà Trắng trong cơn giận
dữ, để lại một mối quan hệ tưởng như khó có thể hàn gắn.
"Ông ấy
đã có một giai đoạn tồi tệ, một khoảng thời gian tồi tệ", ông Trump nói
về Musk với các phóng viên trên Không lực Một ngày 27/10. "Tôi chắc rằng
ông ấy sẽ nói với các bạn điều đó. Nhưng tôi thích Elon và tôi e rằng
mình sẽ luôn thích ông ấy".
Tổng thống Trump đã mời Musk tham dự
hai ngày sự kiện đón tiếp Thái tử Arab Saudi và nhắc tên tỷ phú nhiều
lần trong bài phát biểu ngày 19/11. "Elon, anh thật may khi có tôi ở
bên. Anh đã cảm ơn tôi một cách đàng hoàng chưa nhỉ?", ông Trump nói đùa
khi giới thiệu về ưu đãi thuế mới cho xe sản xuất tại Mỹ.
Ông
Trump cũng nhắc lại chiến dịch tranh cử 2024, gọi Musk là nhà tài trợ
lớn nhất, kể về những cuộc thảo luận giữa hai người về chiến lược tấn
công phe Dân chủ xoay quanh vấn đề biên giới và người chuyển giới trong
thể thao.
"Tôi đã nói với mọi người rằng 'đừng đề cập tới vấn đề
đó vội, hãy đợi đến thời điểm hai tuần trước cuộc bầu cử và cho phe kia
một trận ra trò'. Chúng ta đã nói về điều đó phải không Elon?", ông
Trump kể.
Sự hàn gắn giữa ông Trump và Elon Musk được cho là kết
quả từ những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cộng sự và cố vấn của Tổng
thống Mỹ, đặc biệt là Phó tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Nhà
Trắng Susie Wiles.
Ông Vance và bà Wiles trấn an tỷ phú Musk rằng
ông luôn có kênh liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, thêm rằng họ sẵn sàng
là những "người trung gian đáng tin cậy" nếu tỷ phú muốn hỗ trợ chính
quyền. Bà Wiles đánh giá cao những đóng góp của Musk trong nỗ lực tinh
gọn bộ máy chính phủ khi còn đứng đầu DOGE và "không muốn đánh mất thành
quả ấy".
Tổng thống Trump và Elon Musk trò chuyện trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AP
Những
cuộc tiếp xúc âm thầm giữa hai bên đã giúp xây dựng lại niềm tin, từ đó
thúc đẩy quá trình hàn gắn quan hệ giữa Musk và Nhà Trắng. Một nguồn
tin từ Nhà Trắng nói Elon Musk tin tưởng bà Wiles và ông Vance "hơn bất
kỳ ai".
Kết quả của nỗ lực bắt đầu xuất hiện khi ông Trump và ông
Musk có cuộc trò chuyện trực tiếp tại tang lễ của Charlie Kirk, nhà hoạt
động bảo thủ bị ám sát, tại Arizona ngày 21/9.
Một bước ngoặt
quan trọng là việc Dan Scavino, Giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống,
quyết định khôi phục đề cử lãnh đạo NASA cho cựu phi hành gia Jared
Isaacman vào ngày 4/11.
Isaacman là bạn thân và là nhân sự được
chính Musk tiến cử. Tuy nhiên, vào ngày 31/5, ông Trump đã gạch tên
Isaacman khỏi danh sách theo đề nghị của Sergio Gor, người tiền nhiệm
của Scavino. Musk từng rất tức giận về động thái này, cho rằng ông Gor
cố tình phá hoại sự nghiệp của bạn mình để trả đũa, sau khi bị Musk công
khai chỉ trích là "chậm chạp trong khâu tuyển dụng" trước mặt Tổng
thống.
Gor hiện đảm nhận vai trò đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Nhiều người
coi đây là "cú hạ cánh nhẹ nhàng" cho ông sau khi làm tổn hại chương
trình nghị sự chính trị của Tổng thống vì bất bình cá nhân.
Các
nguồn tin cho hay bà Wiles luôn đóng vai trò như "người dàn xếp" ở hậu
trường và cùng với ông Vance tìm cách giải quyết các vấn đề, hàn gắn
những rạn nứt "vì lợi ích chung". Việc Musk đầu tháng 7 tuyên bố sẽ
thành lập Đảng Mỹ và đe dọa làm phân tán số phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa
càng khiến Nhà Trắng phải tăng tốc hàn gắn.
"Wiles và Vance trân
trọng sự ủng hộ chân thành của Musk đối với chính quyền và các mục tiêu
của Tổng thống", một nguồn tin thân cận nói, đồng thời cho biết ông
Trump cũng cởi mở với nỗ lực hàn gắn quan hệ.
Ông
Trump nói chuyện cùng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, tỷ phú
Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang và những người khác tại sự kiện ở
Trung tâm Kennedy ngày 19/11. Ảnh: AP
Các
nguồn tin am hiểu mối quan hệ chia sẻ động lực hàn gắn quan hệ của ông
Musk không chỉ xuất phát từ lợi ích kinh doanh, dù công ty xAI của ông
vừa công bố hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại Arab Saudi. "Nếu
chỉ vì lợi ích riêng, ông ấy đã không cần đến dự tiệc. Ông ấy chân thành
ủng hộ và sẵn sàng tham gia đội ngũ của nước Mỹ", nguồn tin nói.
Ông
Musk cũng tham dự cuộc thảo luận về những tiến bộ AI và công nghệ tại
diễn đàn đầu tư Mỹ - Arab Saudi ở Washington ngày 19/11, sự kiện mà ông
Trump và Thái tử Mohammed cùng có mặt.
Tỷ phú Mỹ, người từng rót
hơn 300 triệu USD để giúp ông Trump tranh cử năm 2024, tuần trước còn
công khai ủng hộ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua cho vị
trí thống đốc Florida.
"Mối quan hệ giữa ông Trump và Musk đã thực sự tan băng", một nguồn tin từ Nhà Trắng nhận xét.
Thanh Tâm (Theo NY Post, USA Today, Daily Beast)
************
Kế hoạch của Mỹ cho Ukraine bị cả Nga lẫn châu Âu phản ứng
TRẦN PHƯƠNG
Nga
cảnh báo, còn châu Âu phản đối sau khi một số chi tiết trong kế hoạch
của Mỹ được tiết lộ, trong đó đề xuất Ukraine từ bỏ lãnh thổ và một số
vũ khí.
Một khu vực ở thành phố Ternopil của Ukraine bị trúng không kích ngày 19-11 - Ảnh: AFP
Ngày
20-11, Điện Kremlin khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine
cũng phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Hãng tin
Reuters dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nhấn
mạnh Nga và Mỹ hiện không tham vấn hay đàm phán về kế hoạch hòa bình cho
Ukraine.
Matxcơva cho biết nước này không bổ sung thêm gì vào
những gì đã nêu tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir
Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8-2025.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có được thông báo về "kế hoạch hòa bình 28 điểm"
mà truyền thông Mỹ đưa tin hay không, ông Peskov trả lời: "Tôi không có
gì để bổ sung vào những gì tôi đã nói. Một giải pháp phải dẫn đến việc
loại bỏ tận gốc rễ của cuộc xung đột này".
Axios là tờ báo
đầu tiên tiết lộ kế hoạch này. Các Hãng tin AFP, Reuters cũng dẫn các
nguồn tin nói rằng Mỹ đã bắn tín hiệu cho Tổng thống Volodymyr Zelensky
hiểu rằng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch do Washington soạn thảo để
chấm dứt chiến tranh với Nga.
Kế hoạch này bao gồm việc Kiev phải
từ bỏ các phần lãnh thổ ở phía đông và thu nhỏ quân đội xuống còn một
nửa. Đổi lại, Ukraine và châu Âu sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ.
Phản ứng sau đó, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu đang họp tại Brussels tỏ ra thận trọng về kế hoạch chưa được công bố này.
Tuy nhiên, họ nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các điều khoản bất lợi cho Ukraine.
"Người
dân Ukraine mong muốn hòa bình - một nền hòa bình công bằng, tôn trọng
chủ quyền của tất cả mọi người, một nền hòa bình bền vững, không thể bị
đe dọa bởi bất kỳ hành động xâm lược nào trong tương lai. Nhưng hòa bình
không thể là sự đầu hàng", Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp
Jean-Noel Barrot.
Việc Mỹ tăng tốc ngoại giao diễn ra vào thời
điểm khó khăn đối với Kiev, khi quân đội nước này đang ở thế bị động ở
tuyến đầu và chính quyền bị suy yếu bởi một vụ bê bối tham nhũng.
Trong
tuần này, Nga đã thực hiện một trong những cuộc không kích mạnh nhất từ
trước đến nay vào Ukraine. Kiev cho biết đợt tấn công khiến ít nhất 26
người thiệt mạng.
Ông Zelensky sẽ gặp các quan chức cấp cao của
Lầu Năm Góc tại Kiev trong ngày 20-11, giờ địa phương. Trước đó một
ngày, đặc phái viên Steve Witkoff của ông Trump đã không tham gia cuộc
gặp với ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây được nhìn nhận như một
đòn giáng mạnh vào hy vọng của Kiev trong việc khôi phục ngoại giao và
tái hợp tác với Washington để gây sức ép lên Nga.
***********
Vụ phà mắc cạn ở Hàn Quốc: Lỗi khó tin từ thuyền trưởng lẫn thuyền viên
TÂM DƯƠNG
6–8 minutes
Điều
tra ban đầu về vụ phà Queen Jenuvia II mắc cạn cho thấy hàng loạt sai
sót nghiêm trọng: thuyền viên mải xem điện thoại, hệ thống lái để chế độ
tự động, còn thuyền trưởng rời buồng lái.
Phà Queen Jenuvia II nặng 26.546 tấn được di chuyển khỏi khu vực các tảng đá - Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Mokpo
Theo Korea Times, ngày 20-11, Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đã tạm giữ hai thuyền viên sau vụ phà mắc cạn ngoài khơi vùng biển tây nam nước này tối 19-11.
Hai thuyền viên bị tạm giữ gồm một người Hàn Quốc (ngoài 40 tuổi) và người lái phà quốc tịch Indonesia (cũng khoảng 40 tuổi).
Cả
hai bị cáo buộc "gây thương tích do tắc trách nghiêm trọng" vì đã bỏ bê
nhiệm vụ trước thời điểm xảy ra tai nạn. Dù không ai bị thương nặng,
một số hành khách được đưa đến bệnh viện vì đau nhẹ hoặc hoảng loạn.
Khi
gặp nạn, phà đang chở 246 hành khách và 21 thuyền viên. Phà lao lên một
phần đảo đá, khiến nửa thân bị mắc cạn. Sau khoảng ba giờ, toàn bộ hành
khách được đưa vào bờ an toàn, trong khi các thuyền viên ở lại để hỗ
trợ.
Đến 5h44 sáng hôm sau, phà được kéo và tự chạy vào một
cảng gần thành phố Mokpo. Toàn bộ 118 ô tô và hành lý trên phà cũng đã
được đưa xuống an toàn.
Theo điều tra ban đầu, lúc 20h, khi phà
Queen Jenuvia II tiến gần đảo hoang Jok (gần đảo Jangsan, huyện Sinan,
tỉnh Jeolla Nam), thuyền viên đang xem tin tức trên điện thoại.
Phà
lẽ ra phải chuyển hướng khi còn cách đảo khoảng 1.600m, nhưng khi ông
này nhận ra thì khoảng cách chỉ còn 100m. Ban đầu ông đổ lỗi cho hệ
thống lái, nhưng sau đó thừa nhận đã lỡ điểm chuyển hướng do mải đọc tin
tức.
Điều tra cũng xác định phà đang để chế độ lái tự động, trong
khi khu vực nước hẹp nơi xảy ra tai nạn buộc phải điều khiển thủ công.
Người lái phà bị nghi tắc trách và đang bị thẩm vấn với sự hỗ trợ của
phiên dịch viên.
Phía tuần duyên cho biết sẽ tịch thu điện thoại
của hai thuyền viên để giám định số, làm rõ diễn biến trước tai nạn. Lực
lượng này cũng xem xét đề nghị lệnh bắt tạm giam do lo ngại hai người
có thể tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.
Trong khi đó, thuyền trưởng
(ngoài 60 tuổi) cũng bị lập hồ sơ điều tra vì không có mặt tại buồng
lái đúng thời điểm, do đang trong giờ nghỉ.
Nhà điều hành phà Seaworld cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động cho đến khi công tác điều tra và kiểm tra an toàn kết thúc.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?