Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 21 tháng 8 -2025 :

xxx

Tinpu-alaska
*************

Tin tức thế giới 21-8: Ông Kim Jong Un nói có quân đội 'mạnh nhất thế giới', giúp Nga hiệu quả

HÀ ĐÀO

Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng đất nước khỏi thực dân Nhật Bản, tại Bình Nhưỡng hôm 14-8 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un ca ngợi binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở Ukraine hỗ trợ Nga

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 21-8, trong cuộc gặp với các sĩ quan hoạt động quân sự ở nước ngoài, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ca ngợi lực lượng quân đội "anh hùng" tham chiến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông đánh giá cao thành tích của các binh sĩ khi dẫn dắt các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch giải phóng khu vực Kursk của Nga và giành chiến thắng.

Đánh giá tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cử hơn 10.000 binh sĩ sang Ukraine và có khả năng chuẩn bị triển khai thêm lực lượng.

Trước đó, ông Kim từng tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên hy sinh ở Ukraine, phủ cờ lên quan tài và đặt tay lên đó trong một lần hiếm hoi xuất hiện công khai.

"Quân đội chúng ta đã thể hiện đầy đủ phẩm chất độc đáo, củng cố danh hiệu và uy tín là quân đội mạnh nhất thế giới", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo.

Triều Tiên - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Kim Jong Un thương tiếc những binh sĩ Triều Tiên tử trận ở Ukraine được trích từ Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) ngày 29-6 - Ảnh: AFP

Israel khởi động chiến dịch chiếm đóng thành phố Gaza, Hamas lên án

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Israel ngày 20-8 thông báo đã bắt đầu các bước đầu tiên trong chiến dịch chiếm quyền kiểm soát thành phố Gaza, đồng thời triệu tập 60.000 lính dự bị.

Phát ngôn viên quân đội Israel, Thiếu tướng Effie Defrin, cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đã kiểm soát vùng ngoại ô thành phố, và Hamas đang "bị tổn thất nặng nề".

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã thúc đẩy tiến độ chiếm các cứ điểm của Hamas và đánh bại nhóm vũ trang này.

Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng Hamas cáo buộc ông Netanyahu cản trở thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục "cuộc chiến tàn bạo chống lại dân thường vô tội ở thành phố Gaza".

"Thông báo hôm nay của quân đội về việc khởi động chiến dịch chống lại thành phố Gaza và gần một triệu cư dân cùng người tị nạn, cho thấy sự coi thường trắng trợn đối với những nỗ lực mà các nhà trung gian đã thực hiện", Hamas nhấn mạnh.

Thống đốc Fed Lisa Cook bác yêu cầu từ chức của ông Trump

Theo trang tin Bloomberg ngày 21-8, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook tuyên bố bà sẽ tiếp tục công tác, bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Trump về việc từ chức liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp.

"Tôi không có ý định để mình bị đe dọa từ chức chỉ vì vài câu hỏi được nêu trong một tweet", bà Cook nhấn mạnh,.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang (FHFA) Bill Pulte đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi điều tra bà Cook về hai khoản thế chấp, cáo buộc bà "làm giả tài liệu ngân hàng và hồ sơ bất động sản để có điều kiện vay thuận lợi hơn, có thể phạm tội gian lận thế chấp".

Ông Trump sau đó đã viết trên mạng xã hội kêu gọi bà Cook từ chức.

Triều Tiên - Ảnh 3.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook - Ảnh: AFP

Trung Quốc yêu cầu WTO can thiệp tranh chấp thuế thép, nhôm của Canada

Trung Quốc đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) can thiệp liên quan đến thuế bổ sung và hạn ngạch mà Canada áp dụng đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Các biện pháp gây tranh cãi bao gồm hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng thép từ các nước không thuộc hiệp định thương mại tự do của Canada, trong đó có Trung Quốc, và thuế bổ sung với các sản phẩm chứa thép hoặc nhôm xuất xứ từ Bắc Kinh.

Vào tháng trước, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ tất cả các quốc gia nếu thép được luyện và đúc tại Trung Quốc, nhằm bảo vệ ngành thép trong nước.

"Các biện pháp này nhằm phản ứng trực tiếp trước tình trạng sản xuất dư thừa và hành vi phi thị trường của Trung Quốc, vốn đang làm suy yếu ngành thép Canada và đe dọa việc làm của người lao động", phát ngôn viên Bộ Thương mại Canada Huzaif Qaisar nhấn mạnh.

Đa số người Mỹ ủng hộ việc công nhận Nhà nước Palestine

Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho biết 58% người Mỹ tin rằng mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc nên công nhận Nhà nước Palestine, trong khi 33% không đồng ý và 9% không trả lời.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự phân hóa theo đảng phái: 78% cử tri Đảng Dân chủ ủng hộ công nhận, so với chỉ 41% Đảng Cộng hòa.

Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh Israel đã có những bước tiến đầu tiên trong kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, trong khi Hamas mạnh mẽ lên án.

Các đồng minh của Mỹ như Canada, Anh và Pháp cũng vừa tuyên bố dự định công nhận Nhà nước Palestine, nhằm tăng sức ép lên Israel giữa khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza.

Ngoài ra, 65% người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng Washington nên can thiệp để cứu trợ người dân Gaza đối mặt với nạn đói, trong khi 28% không đồng ý.

Cuộc khảo sát thu thập ý kiến 4.446 người Mỹ trưởng thành, với sai số khoảng 2 điểm phần trăm.

Triều Tiên - Ảnh 4.

Người dân Mỹ tham gia biểu tình ủng hộ Palestine ở New York hôm 29-7 - Ảnh: AFP

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân

Hãng tin AFP ngày 21-8 cho biết Ấn Độ thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-5 tại bang Odisha, phía đông nước này.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến bất kỳ khu vực nào của Trung Quốc khi được đưa vào biên chế. Cơ quan chức năng khẳng định tên lửa "đạt tất cả các thông số kỹ thuật và vận hành".

Agni-5 là một trong số các tên lửa tầm ngắn và tầm trung do Ấn Độ sản xuất, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Pakistan và Trung Quốc. 

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ vụ đụng độ biên giới chết người năm 2020, nhưng hai nước đã nỗ lực cải thiện quan hệ thông qua các hội nghị thượng đỉnh gần đây. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2018 để tham dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

"Trăng cá tầm" ở Tây Ban Nha

Tin tức thế giới 21-8: Ông Kim ca ngợi binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở Ukraine - Ảnh 7.

Khoảnh khắc anh Yerai Garcia, 31 tuổi, chơi đùa cùng chú chó Greta vào ngày trăng tròn, còn gọi là "Trăng cá tầm", tại Arguineguin trên đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha hôm 9-8. Đây cũng là ngày Trăng cá tầm sáng nhất trong năm 2025 - Ảnh: REUTERS


************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Reuters) - Chủ tịch Trung Quốc thăm Tây Tạng. Hôm nay 20/08/2025 ông Tập Cận Bình đến thăm thủ phủ Lhasa, đánh dấu 60 năm ngày Bắc Kinh sáp nhập Tây Tạng vào với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, thành lập khu tự trị Tây Tạng. Đây là lần thứ nhì ông Tập Cận Bình đến Tây Tạng, lần trước là hồi năm 2021. Trước chủ tịch họ Tập, lãnh đạo Trung Quốc đặt chân đến vùng đất này là ông Giang Trạch Dân vào năm 1990.

(Reuters) - Ngoại trưởng Đức lên án Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông và tại eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ nhì trong tuần, ngoại trưởng Johann Wadephul công kích Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông và Đài Loan. Tại Indonesia, hôm 20/08/2025 một lần nữa lãnh đạo ngoại giao Đức tố cáo Trung Quốc uy hiếp các quốc gia lân cận và tố cáo thái độ « ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh về mặt quân sự ở Biển Đông đe dọa an ninh châu Á, làm suy yếu trật tự quốc tế », « gây rủi ro cho các tuyến giao thương hàng hải ». Cách nay hai ngày, tại Tokyo, Nhật Bản, ngoại trưởng Đức đã mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh thâu tóm Biển Đông và làm khuynh đảo trật tự thế giới.

(AFP) - Trung Quốc chuẩn bị phô trương vũ khí mới. Một giới chức trong quân đội Trung Quốc cho biết, nhân lễ duyệt binh ngày 03/09/2025 đánh dấu 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế Chiến Thứ Hai, Trung Quốc sẽ trình làng « nhiều loại vũ khí mới ». Trong số này có các loại « vũ khí chiến lược, máy bay ném bom, máy bay trinh sát, vũ khí siêu thanh », và « nhiều thiết bị chống drone ». Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo trên thế giới đến dự lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Trung Quốc.

(NHK) - Nhật Bản muốn thắt chặt quan hệ với châu Phi, Ấn Độ và Trung Đông. Tại Hội nghị phát triển châu Phi - TICAD, do Nhật Bản tổ chức ngày 20/08/2025 tại Yokohama, gần Tokyo, thủ tướng Ishiba Sigheru trình bày về một kế hoạch đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác trong khuôn khổ tăng cường hợp tác với các nước châu Phi. Trước đó, ông cũng tham gia một diễn đàn do báo Nikkei Asia tổ chức và nhấn mạnh đến một vùng kinh tế trải dài từ Ấn Độ Dương đến châu Phi, đi qua Trung Đông. Nhật Bản cam kết thúc đẩy tăng trưởng bằng cách cải thiện kết nối liên vùng, cũng như thương mại và đầu tư. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc và Nga không ngừng nỗ lực để gây ảnh hưởng ở châu Phi.

(RFI) - Thái Lan tuyển nhân công nước ngoài thay cho lao động Cam Bốt. Theo kế hoạch được công bố ngày 19/08/2025, khoảng 10.000 nhân công Sri Lanka sẽ được tuyển để thay thế cho người Cam Bốt hồi hương. Trước xung đột ở biên giới, có khoảng 520.000 người Cam Bốt làm việc ở Thái Lan. Do thiếu nguồn nhân lực vì lão hóa, chính quyền Bangkok cũng để ngỏ khả năng tuyển dụng người Nepal, Bangladesh, Indonesia và Philippines, thậm chí là lao động bất hợp pháp, huy động lính nghĩa vụ hoặc tù nhân thụ án giai đoạn cuối. Thông thường Thái Lan cần khoảng 3 triệu lao động nước ngoài để vận hành nền kinh tế, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và gia công, theo dữ liệu của Tổ chức Lao Đông Quốc Tế (OIT).  

(RFI) - Nga tiếp tục tấn công Ukraina. Trong đêm qua rạng sáng nay 19-20/08/2025 các vùng Odessa và Soumy bị oanh kích trong lúc Mỹ và châu Âu thảo luận về kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina trong trường hợp Matxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình. Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận đã nhắm vào một cơ sở xăng dầu của thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraina và đã chiếm thêm được ba ngôi làng ở miền đông Ukraina. Còn tại thị trấn Soumy ở khu vực bắc Ukraina, ít nhất 14 người bị thương trong các đợt oanh kích của quân đội Nga trong đêm qua.

(Reuters) - Ba Lan không loại trừ khả năng drone quân sự phát nổ tại nước này là của Nga. Các quan chức Ba Lan hôm nay, 20/08/22025, thông báo vật thể bay không xác định được phát hiện hôm qua là một drone quân sự, không có đầu đạn, chỉ chứa một lượng nhỏ thuốc nổ và rất có thể chỉ là mồi nhử. Ba Lan đã duy trì tình trạng báo động cao đối với các vật thể xâm nhập không phận của mình kể từ khi một tên lửa của Ukraina bay lạc vào ngôi làng Przewodow, miền nam Ba Lan, năm 2022, khiến hai người thiệt mạng.

(Reuters) - Nhà Trắng ra mắt tài khoản TikTok chính thức. Thư ký báo chí Nhà Trắng hôm thứ Ba, 18/08/2025, thông báo việc có kênh Tiktok giúp chính quyền có thể « truyền đạt những thành tựu lịch sử của tổng thống Trump tới nhiều đối tượng và qua nhiều nền tảng nhất có thể ». Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng dữ liệu hoặc cố gây ảnh hưởng đến quyết định của người dân Mỹ thông qua nền tảng này. 

(AFP) - Đan Mạch miễn thuế TVA cho các cửa hàng bán sách để khuyến khích dân chúng, đặc biệt là thiếu niên chăm đọc sách hơn. Bộ trưởng Văn Hóa Jakob Engel-Schmidt cho biết tin trên hôm 20/08/2025. Thuế trị giá gia tăng đánh vào sách tại Đan Mạch hiện nay là 25 %. Ngân sách của chính phủ sẽ mất đi một khoản tiền hơn 44 triệu euro một năm. Theo báo cáo PISA của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế, 24 % học sinh dưới 15 tuổi tại Đan Mạch, không có những kiến thức cơ bản để hiểu và trích đoạn một bài luận văn. Các nhà xuất bản tại Đan Mạch tán đồng biện pháp của chính phủ giảm thuế TVA. 


**************

Iran: Chưa đến thời điểm ‘chín muồi’ để đàm phán hạt nhân hiệu quả với Mỹ

Ngày 20-8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết vẫn chưa đến thời điểm chín muồi để tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân hiệu quả với Mỹ.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi - Ảnh: REUTERS

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta vẫn chưa đến thời điểm chín muồi để có thể tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả với Mỹ”, kênh truyền thông nhà nước Iran trích dẫn tuyên bố của ông Araqchi.

Ngoài ra, ông Araqchi tiết lộ Tehran có thể tham dự một cuộc gặp với các nước châu Âu trong những ngày tới, tuy nhiên các bên vẫn chưa thiết lập cơ sở cho cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo sẽ không ngần ngại tấn công Iran một lần nữa nếu nước này tiếp tục làm giàu uranium - điều mà Washington lo ngại có thể dẫn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân Iran.

Vào tháng 6, Israel đã phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran.

Sau đó Mỹ cũng triển khai các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran tại Fordo, Isfahan và Natanz, khiến tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington rơi vào bế tắc.

Cũng trong bài phát biểu ngày 20-8, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran không hoàn toàn chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên hợp quốc (IAEA).

“Việc các thanh tra quay trở lại là có khả năng dựa trên luật của Quốc hội, với sự phê chuẩn từ Hội đồng An ninh quốc gia tối cao... Do đó, không phải chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt hợp tác với cơ quan này”, ông Araqchi bày tỏ.

Tháng trước, Quốc hội Iran đã phê duyệt một đạo luật đình chỉ hợp tác với IAEA, quy định bất kỳ cuộc thanh tra nào trong tương lai đều phải có sự chấp thuận từ Hội đồng An ninh quốc gia tối cao tại Tehran.

Đạo luật này được phê duyệt sau khi Tehran cáo buộc IAEA mở đường cho các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, buộc thanh tra của cơ quan này phải rời khỏi Iran.


************

Liên quân do Mỹ dẫn đầu 'hạ sát thủ lĩnh cấp cao IS'

Liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là đã hạ sát Salah Numan, thủ lĩnh cấp cao của IS, trong một cuộc đột kích ở tây bắc Syria.

"Các lực lượng liên quân đã đột kích ngôi nhà ở thị trấn Atme" thuộc tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nhắm vào Salah Numan, truyền thông Syria ngày 20/8 dẫn nguồn tin an ninh cho hay. Numan, quốc tịch Iraq, là một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây cũng là một trong những thành viên nguy hiểm nhất bị truy lùng vì liên quan việc xây dựng và sử dụng các phần tử IS hoạt động ngầm ở Syria, nguồn tin cho hay.

Theo truyền thông Syria, Numan sống tại ngôi nhà ở thị trấn Atme cùng gia đình. Các binh sĩ liên quân đã bắn chết Numan khi ông này nhảy khỏi ban công.

Ngôi nhà ở thị trấn Atme, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích ngày 20/8. Ảnh: AFP

Ngôi nhà ở thị trấn Atme, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích ngày 20/8. Ảnh: AFP

Tình báo Iraq dẫn đầu chiến dịch nhắm vào Numan. Những người vợ của Numan đã bị bắt.

Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết Numan là em trai của một thủ lĩnh cấp cao IS, người bị hạ sát hồi năm 2020 trong cuộc không kích của liên quân tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện chưa lên tiếng về cuộc đột kích ở tây bắc Syria. Tuy nhiên, ba nhân chứng, trong đó có Mohammed al-Sheikh, chủ ngôi nhà, cho hay đã nghe thấy âm thanh máy bay và tiếng súng vào khoảng 2h30.

Al-Sheikh kể rằng khi ra ngoài kiểm tra, ông bị lực lượng liên quân ra lệnh đầu hàng. Họ bịt mắt gia đình ông, dẫn đi và lấy thông tin cá nhân, bao gồm cả dấu vân tay.

Người hàng xóm Abdel-Qader al-Sheikh cho biết Numan đã sống ở ngôi nhà trên suốt hai năm, đồng thời khẳng định "chúng tôi không liên quan gì đến anh ta".

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở Idlib nhằm vào các thành viên IS, trong đó có cuộc đột kích được công bố vào tháng 6. Một số cựu thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt tại tỉnh này.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đánh bại IS vào năm 2017. Hai năm sau, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn công phá và kiểm soát thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào quân đội và cảnh sát Iraq. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, khoảng 1.500-3.000 tay súng IS đang có mặt tại Iraq và Syria.

Huyền Lê (Theo AFP)


***********

Pháp, Đức, Jordan lên án kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel

Ngày 20-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel có thể dẫn đến “thảm họa toàn diện cho cả hai dân tộc”.

Israel - Ảnh 1.

Quân đội Israel triển khai xe quân sự tại biên giới Israel - Gaza ngày 19-8 - Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Pháp cho rằng kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel “sẽ kéo cả khu vực vào một cuộc chiến tranh vĩnh viễn”, đồng thời nhấn mạnh lại lời kêu gọi của ông về “sứ mệnh ổn định tình hình quốc tế”.

Cùng ngày 20-8, Chính phủ Đức cũng phản đối sự leo thang trong kế hoạch chiếm đóng của Israel.

“Những kế hoạch như vậy, nếu được thực thi sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và khiến triển vọng hòa bình giữa hai bên thất bại”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ.

Ngoài ra, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Meyer cho biết Berlin cảm thấy khó hiểu vì “làm thế nào những hành động chiếm đóng này có thể đạt được một lệnh ngừng bắn hoặc trả tự do cho các con tin”, theo Hãng tin AFP.

Bên cạnh Pháp và Đức, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cũng lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Gaza.

Theo ông Safadi, động thái của Israel đã gây ra “thảm sát và nạn đói”, đồng thời cáo buộc quốc gia Do Thái này đang “hủy diệt mọi triển vọng hòa bình” ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Safadi bày tỏ hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận về nỗ lực chấm dứt giao tranh tại Gaza, cũng như các bi kịch mà khu vực này đang phải hứng chịu.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 20-8 đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, và cho phép triệu tập khoảng 60.000 lính dự bị để hiện thực hóa mục tiêu này.

Thông báo về việc triệu tập có thể được công bố trong những ngày tới, và sẽ tăng gần như gấp đôi số lượng binh sĩ Israel hiện diện ở khu vực Gaza.

Mỹ chưa lên tiếng về kế hoạch chiếm đóng này, tuy nhiên đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 19-8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trả tự do cho tất cả con tin và kêu gọi “chấm dứt chiến tranh ngay lập tức”, theo Fox News.

“Ông ấy (Tổng thống Trump) muốn trả tự do cho tất cả con tin. Đó là lập trường của chúng tôi”, ông Witkoff viết trên mạng xã hội.


**********

Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, gửi thông điệp quân sự tới thế giới

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại Bắc Kinh vào tháng 9 tới, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều loại vũ khí tối tân chưa từng được công bố trước đó.

Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, gửi thông điệp quân sự tới thế giới - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 20-8, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại trung tâm Bắc Kinh vào tháng 9 tới, nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày kết thúc Thế chiến II sau khi Nhật Bản đầu hàng.

Sự kiện dự kiến huy động hàng chục nghìn người, cùng nhiều loại khí tài hiện đại lần đầu xuất hiện.

Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, phó trưởng ban tổ chức lễ duyệt binh, cho biết toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong lễ duyệt binh đều được lựa chọn từ các hệ thống chiến đấu chủ lực đang hoạt động, do Trung Quốc tự sản xuất.

"Một tỉ lệ đáng kể trong số này là những khí tài lần đầu được công bố", ông nói trong cuộc họp báo.

Theo giới chức quân sự, hàng trăm máy bay, bao gồm tiêm kích, oanh tạc cơ và các loại vũ khí công nghệ cao như tên lửa siêu vượt âm có khả năng bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô như vậy kể từ năm 2015, nhân dịp kỷ niệm việc Nhật Bản ký hiệp định đầu hàng vào tháng 9-1945.

Các nhà quan sát cho rằng sự kiện sẽ là màn phô diễn sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều nước láng giềng và phương Tây bày tỏ quan ngại trước hoạt động gia tăng ảnh hưởng của lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) những năm gần đây.

Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, gửi thông điệp quân sự tới thế giới - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ở Bắc Kinh bị chặn hôm 16-8 để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt trước lễ duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Trong số khí tài mới được mong đợi có xe chuyên dụng chống máy bay không người lái, xe tăng thế hệ mới, máy bay cảnh báo sớm bảo vệ tàu sân bay, cùng các dòng tên lửa, đặc biệt là tên lửa chống hạm và vũ khí siêu vượt âm.

"(Những vũ khí và trang thiết bị) sẽ thể hiện đầy đủ năng lực thích ứng mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc trước tiến bộ công nghệ, sự thay đổi của hình thái chiến tranh và khả năng giành chiến thắng trong các cuộc chiến tương lai", thiếu tướng Ngô chia sẻ.

Cuộc duyệt binh mang tên "Ngày chiến thắng" dự kiến kéo dài khoảng 70 phút vào ngày 3-9, sẽ gồm 45 khối đội hình binh sĩ, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình tại quảng trường Thiên An Môn. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã gần hoàn tất sau hai đợt tổng duyệt lớn vào tháng 8 với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ, cảnh sát và khán giả. 

Chính quyền Bắc Kinh cũng tăng cường an ninh, lập chốt kiểm soát và hạn chế giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Tại lễ duyệt binh trước đó, hơn 12.000 binh sĩ từ các nước Nga, Belarus, Mông Cổ, Campuchia… đã cùng diễu hành với cựu chiến binh qua các tuyến phố, trong khi Bắc Kinh huy động hơn 500 khí tài quân sự và 200 máy bay.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 21 tháng 8 -2025 :

xxx

Tinpu-alaska
*************

Tin tức thế giới 21-8: Ông Kim Jong Un nói có quân đội 'mạnh nhất thế giới', giúp Nga hiệu quả

HÀ ĐÀO

Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng đất nước khỏi thực dân Nhật Bản, tại Bình Nhưỡng hôm 14-8 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un ca ngợi binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở Ukraine hỗ trợ Nga

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 21-8, trong cuộc gặp với các sĩ quan hoạt động quân sự ở nước ngoài, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ca ngợi lực lượng quân đội "anh hùng" tham chiến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông đánh giá cao thành tích của các binh sĩ khi dẫn dắt các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch giải phóng khu vực Kursk của Nga và giành chiến thắng.

Đánh giá tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cử hơn 10.000 binh sĩ sang Ukraine và có khả năng chuẩn bị triển khai thêm lực lượng.

Trước đó, ông Kim từng tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên hy sinh ở Ukraine, phủ cờ lên quan tài và đặt tay lên đó trong một lần hiếm hoi xuất hiện công khai.

"Quân đội chúng ta đã thể hiện đầy đủ phẩm chất độc đáo, củng cố danh hiệu và uy tín là quân đội mạnh nhất thế giới", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo.

Triều Tiên - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Kim Jong Un thương tiếc những binh sĩ Triều Tiên tử trận ở Ukraine được trích từ Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) ngày 29-6 - Ảnh: AFP

Israel khởi động chiến dịch chiếm đóng thành phố Gaza, Hamas lên án

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Israel ngày 20-8 thông báo đã bắt đầu các bước đầu tiên trong chiến dịch chiếm quyền kiểm soát thành phố Gaza, đồng thời triệu tập 60.000 lính dự bị.

Phát ngôn viên quân đội Israel, Thiếu tướng Effie Defrin, cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đã kiểm soát vùng ngoại ô thành phố, và Hamas đang "bị tổn thất nặng nề".

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã thúc đẩy tiến độ chiếm các cứ điểm của Hamas và đánh bại nhóm vũ trang này.

Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng Hamas cáo buộc ông Netanyahu cản trở thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục "cuộc chiến tàn bạo chống lại dân thường vô tội ở thành phố Gaza".

"Thông báo hôm nay của quân đội về việc khởi động chiến dịch chống lại thành phố Gaza và gần một triệu cư dân cùng người tị nạn, cho thấy sự coi thường trắng trợn đối với những nỗ lực mà các nhà trung gian đã thực hiện", Hamas nhấn mạnh.

Thống đốc Fed Lisa Cook bác yêu cầu từ chức của ông Trump

Theo trang tin Bloomberg ngày 21-8, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook tuyên bố bà sẽ tiếp tục công tác, bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Trump về việc từ chức liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp.

"Tôi không có ý định để mình bị đe dọa từ chức chỉ vì vài câu hỏi được nêu trong một tweet", bà Cook nhấn mạnh,.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang (FHFA) Bill Pulte đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi điều tra bà Cook về hai khoản thế chấp, cáo buộc bà "làm giả tài liệu ngân hàng và hồ sơ bất động sản để có điều kiện vay thuận lợi hơn, có thể phạm tội gian lận thế chấp".

Ông Trump sau đó đã viết trên mạng xã hội kêu gọi bà Cook từ chức.

Triều Tiên - Ảnh 3.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook - Ảnh: AFP

Trung Quốc yêu cầu WTO can thiệp tranh chấp thuế thép, nhôm của Canada

Trung Quốc đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) can thiệp liên quan đến thuế bổ sung và hạn ngạch mà Canada áp dụng đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Các biện pháp gây tranh cãi bao gồm hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng thép từ các nước không thuộc hiệp định thương mại tự do của Canada, trong đó có Trung Quốc, và thuế bổ sung với các sản phẩm chứa thép hoặc nhôm xuất xứ từ Bắc Kinh.

Vào tháng trước, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ tất cả các quốc gia nếu thép được luyện và đúc tại Trung Quốc, nhằm bảo vệ ngành thép trong nước.

"Các biện pháp này nhằm phản ứng trực tiếp trước tình trạng sản xuất dư thừa và hành vi phi thị trường của Trung Quốc, vốn đang làm suy yếu ngành thép Canada và đe dọa việc làm của người lao động", phát ngôn viên Bộ Thương mại Canada Huzaif Qaisar nhấn mạnh.

Đa số người Mỹ ủng hộ việc công nhận Nhà nước Palestine

Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho biết 58% người Mỹ tin rằng mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc nên công nhận Nhà nước Palestine, trong khi 33% không đồng ý và 9% không trả lời.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự phân hóa theo đảng phái: 78% cử tri Đảng Dân chủ ủng hộ công nhận, so với chỉ 41% Đảng Cộng hòa.

Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh Israel đã có những bước tiến đầu tiên trong kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, trong khi Hamas mạnh mẽ lên án.

Các đồng minh của Mỹ như Canada, Anh và Pháp cũng vừa tuyên bố dự định công nhận Nhà nước Palestine, nhằm tăng sức ép lên Israel giữa khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza.

Ngoài ra, 65% người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng Washington nên can thiệp để cứu trợ người dân Gaza đối mặt với nạn đói, trong khi 28% không đồng ý.

Cuộc khảo sát thu thập ý kiến 4.446 người Mỹ trưởng thành, với sai số khoảng 2 điểm phần trăm.

Triều Tiên - Ảnh 4.

Người dân Mỹ tham gia biểu tình ủng hộ Palestine ở New York hôm 29-7 - Ảnh: AFP

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân

Hãng tin AFP ngày 21-8 cho biết Ấn Độ thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-5 tại bang Odisha, phía đông nước này.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến bất kỳ khu vực nào của Trung Quốc khi được đưa vào biên chế. Cơ quan chức năng khẳng định tên lửa "đạt tất cả các thông số kỹ thuật và vận hành".

Agni-5 là một trong số các tên lửa tầm ngắn và tầm trung do Ấn Độ sản xuất, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Pakistan và Trung Quốc. 

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ vụ đụng độ biên giới chết người năm 2020, nhưng hai nước đã nỗ lực cải thiện quan hệ thông qua các hội nghị thượng đỉnh gần đây. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2018 để tham dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

"Trăng cá tầm" ở Tây Ban Nha

Tin tức thế giới 21-8: Ông Kim ca ngợi binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở Ukraine - Ảnh 7.

Khoảnh khắc anh Yerai Garcia, 31 tuổi, chơi đùa cùng chú chó Greta vào ngày trăng tròn, còn gọi là "Trăng cá tầm", tại Arguineguin trên đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha hôm 9-8. Đây cũng là ngày Trăng cá tầm sáng nhất trong năm 2025 - Ảnh: REUTERS


************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Reuters) - Chủ tịch Trung Quốc thăm Tây Tạng. Hôm nay 20/08/2025 ông Tập Cận Bình đến thăm thủ phủ Lhasa, đánh dấu 60 năm ngày Bắc Kinh sáp nhập Tây Tạng vào với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, thành lập khu tự trị Tây Tạng. Đây là lần thứ nhì ông Tập Cận Bình đến Tây Tạng, lần trước là hồi năm 2021. Trước chủ tịch họ Tập, lãnh đạo Trung Quốc đặt chân đến vùng đất này là ông Giang Trạch Dân vào năm 1990.

(Reuters) - Ngoại trưởng Đức lên án Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông và tại eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ nhì trong tuần, ngoại trưởng Johann Wadephul công kích Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông và Đài Loan. Tại Indonesia, hôm 20/08/2025 một lần nữa lãnh đạo ngoại giao Đức tố cáo Trung Quốc uy hiếp các quốc gia lân cận và tố cáo thái độ « ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh về mặt quân sự ở Biển Đông đe dọa an ninh châu Á, làm suy yếu trật tự quốc tế », « gây rủi ro cho các tuyến giao thương hàng hải ». Cách nay hai ngày, tại Tokyo, Nhật Bản, ngoại trưởng Đức đã mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh thâu tóm Biển Đông và làm khuynh đảo trật tự thế giới.

(AFP) - Trung Quốc chuẩn bị phô trương vũ khí mới. Một giới chức trong quân đội Trung Quốc cho biết, nhân lễ duyệt binh ngày 03/09/2025 đánh dấu 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế Chiến Thứ Hai, Trung Quốc sẽ trình làng « nhiều loại vũ khí mới ». Trong số này có các loại « vũ khí chiến lược, máy bay ném bom, máy bay trinh sát, vũ khí siêu thanh », và « nhiều thiết bị chống drone ». Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo trên thế giới đến dự lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Trung Quốc.

(NHK) - Nhật Bản muốn thắt chặt quan hệ với châu Phi, Ấn Độ và Trung Đông. Tại Hội nghị phát triển châu Phi - TICAD, do Nhật Bản tổ chức ngày 20/08/2025 tại Yokohama, gần Tokyo, thủ tướng Ishiba Sigheru trình bày về một kế hoạch đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác trong khuôn khổ tăng cường hợp tác với các nước châu Phi. Trước đó, ông cũng tham gia một diễn đàn do báo Nikkei Asia tổ chức và nhấn mạnh đến một vùng kinh tế trải dài từ Ấn Độ Dương đến châu Phi, đi qua Trung Đông. Nhật Bản cam kết thúc đẩy tăng trưởng bằng cách cải thiện kết nối liên vùng, cũng như thương mại và đầu tư. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc và Nga không ngừng nỗ lực để gây ảnh hưởng ở châu Phi.

(RFI) - Thái Lan tuyển nhân công nước ngoài thay cho lao động Cam Bốt. Theo kế hoạch được công bố ngày 19/08/2025, khoảng 10.000 nhân công Sri Lanka sẽ được tuyển để thay thế cho người Cam Bốt hồi hương. Trước xung đột ở biên giới, có khoảng 520.000 người Cam Bốt làm việc ở Thái Lan. Do thiếu nguồn nhân lực vì lão hóa, chính quyền Bangkok cũng để ngỏ khả năng tuyển dụng người Nepal, Bangladesh, Indonesia và Philippines, thậm chí là lao động bất hợp pháp, huy động lính nghĩa vụ hoặc tù nhân thụ án giai đoạn cuối. Thông thường Thái Lan cần khoảng 3 triệu lao động nước ngoài để vận hành nền kinh tế, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và gia công, theo dữ liệu của Tổ chức Lao Đông Quốc Tế (OIT).  

(RFI) - Nga tiếp tục tấn công Ukraina. Trong đêm qua rạng sáng nay 19-20/08/2025 các vùng Odessa và Soumy bị oanh kích trong lúc Mỹ và châu Âu thảo luận về kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina trong trường hợp Matxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình. Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận đã nhắm vào một cơ sở xăng dầu của thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraina và đã chiếm thêm được ba ngôi làng ở miền đông Ukraina. Còn tại thị trấn Soumy ở khu vực bắc Ukraina, ít nhất 14 người bị thương trong các đợt oanh kích của quân đội Nga trong đêm qua.

(Reuters) - Ba Lan không loại trừ khả năng drone quân sự phát nổ tại nước này là của Nga. Các quan chức Ba Lan hôm nay, 20/08/22025, thông báo vật thể bay không xác định được phát hiện hôm qua là một drone quân sự, không có đầu đạn, chỉ chứa một lượng nhỏ thuốc nổ và rất có thể chỉ là mồi nhử. Ba Lan đã duy trì tình trạng báo động cao đối với các vật thể xâm nhập không phận của mình kể từ khi một tên lửa của Ukraina bay lạc vào ngôi làng Przewodow, miền nam Ba Lan, năm 2022, khiến hai người thiệt mạng.

(Reuters) - Nhà Trắng ra mắt tài khoản TikTok chính thức. Thư ký báo chí Nhà Trắng hôm thứ Ba, 18/08/2025, thông báo việc có kênh Tiktok giúp chính quyền có thể « truyền đạt những thành tựu lịch sử của tổng thống Trump tới nhiều đối tượng và qua nhiều nền tảng nhất có thể ». Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng dữ liệu hoặc cố gây ảnh hưởng đến quyết định của người dân Mỹ thông qua nền tảng này. 

(AFP) - Đan Mạch miễn thuế TVA cho các cửa hàng bán sách để khuyến khích dân chúng, đặc biệt là thiếu niên chăm đọc sách hơn. Bộ trưởng Văn Hóa Jakob Engel-Schmidt cho biết tin trên hôm 20/08/2025. Thuế trị giá gia tăng đánh vào sách tại Đan Mạch hiện nay là 25 %. Ngân sách của chính phủ sẽ mất đi một khoản tiền hơn 44 triệu euro một năm. Theo báo cáo PISA của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế, 24 % học sinh dưới 15 tuổi tại Đan Mạch, không có những kiến thức cơ bản để hiểu và trích đoạn một bài luận văn. Các nhà xuất bản tại Đan Mạch tán đồng biện pháp của chính phủ giảm thuế TVA. 


**************

Iran: Chưa đến thời điểm ‘chín muồi’ để đàm phán hạt nhân hiệu quả với Mỹ

Ngày 20-8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết vẫn chưa đến thời điểm chín muồi để tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân hiệu quả với Mỹ.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi - Ảnh: REUTERS

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta vẫn chưa đến thời điểm chín muồi để có thể tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả với Mỹ”, kênh truyền thông nhà nước Iran trích dẫn tuyên bố của ông Araqchi.

Ngoài ra, ông Araqchi tiết lộ Tehran có thể tham dự một cuộc gặp với các nước châu Âu trong những ngày tới, tuy nhiên các bên vẫn chưa thiết lập cơ sở cho cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo sẽ không ngần ngại tấn công Iran một lần nữa nếu nước này tiếp tục làm giàu uranium - điều mà Washington lo ngại có thể dẫn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân Iran.

Vào tháng 6, Israel đã phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran.

Sau đó Mỹ cũng triển khai các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran tại Fordo, Isfahan và Natanz, khiến tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington rơi vào bế tắc.

Cũng trong bài phát biểu ngày 20-8, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran không hoàn toàn chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên hợp quốc (IAEA).

“Việc các thanh tra quay trở lại là có khả năng dựa trên luật của Quốc hội, với sự phê chuẩn từ Hội đồng An ninh quốc gia tối cao... Do đó, không phải chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt hợp tác với cơ quan này”, ông Araqchi bày tỏ.

Tháng trước, Quốc hội Iran đã phê duyệt một đạo luật đình chỉ hợp tác với IAEA, quy định bất kỳ cuộc thanh tra nào trong tương lai đều phải có sự chấp thuận từ Hội đồng An ninh quốc gia tối cao tại Tehran.

Đạo luật này được phê duyệt sau khi Tehran cáo buộc IAEA mở đường cho các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, buộc thanh tra của cơ quan này phải rời khỏi Iran.


************

Liên quân do Mỹ dẫn đầu 'hạ sát thủ lĩnh cấp cao IS'

Liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là đã hạ sát Salah Numan, thủ lĩnh cấp cao của IS, trong một cuộc đột kích ở tây bắc Syria.

"Các lực lượng liên quân đã đột kích ngôi nhà ở thị trấn Atme" thuộc tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nhắm vào Salah Numan, truyền thông Syria ngày 20/8 dẫn nguồn tin an ninh cho hay. Numan, quốc tịch Iraq, là một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây cũng là một trong những thành viên nguy hiểm nhất bị truy lùng vì liên quan việc xây dựng và sử dụng các phần tử IS hoạt động ngầm ở Syria, nguồn tin cho hay.

Theo truyền thông Syria, Numan sống tại ngôi nhà ở thị trấn Atme cùng gia đình. Các binh sĩ liên quân đã bắn chết Numan khi ông này nhảy khỏi ban công.

Ngôi nhà ở thị trấn Atme, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích ngày 20/8. Ảnh: AFP

Ngôi nhà ở thị trấn Atme, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích ngày 20/8. Ảnh: AFP

Tình báo Iraq dẫn đầu chiến dịch nhắm vào Numan. Những người vợ của Numan đã bị bắt.

Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết Numan là em trai của một thủ lĩnh cấp cao IS, người bị hạ sát hồi năm 2020 trong cuộc không kích của liên quân tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện chưa lên tiếng về cuộc đột kích ở tây bắc Syria. Tuy nhiên, ba nhân chứng, trong đó có Mohammed al-Sheikh, chủ ngôi nhà, cho hay đã nghe thấy âm thanh máy bay và tiếng súng vào khoảng 2h30.

Al-Sheikh kể rằng khi ra ngoài kiểm tra, ông bị lực lượng liên quân ra lệnh đầu hàng. Họ bịt mắt gia đình ông, dẫn đi và lấy thông tin cá nhân, bao gồm cả dấu vân tay.

Người hàng xóm Abdel-Qader al-Sheikh cho biết Numan đã sống ở ngôi nhà trên suốt hai năm, đồng thời khẳng định "chúng tôi không liên quan gì đến anh ta".

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở Idlib nhằm vào các thành viên IS, trong đó có cuộc đột kích được công bố vào tháng 6. Một số cựu thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt tại tỉnh này.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đánh bại IS vào năm 2017. Hai năm sau, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn công phá và kiểm soát thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào quân đội và cảnh sát Iraq. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, khoảng 1.500-3.000 tay súng IS đang có mặt tại Iraq và Syria.

Huyền Lê (Theo AFP)


***********

Pháp, Đức, Jordan lên án kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel

Ngày 20-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel có thể dẫn đến “thảm họa toàn diện cho cả hai dân tộc”.

Israel - Ảnh 1.

Quân đội Israel triển khai xe quân sự tại biên giới Israel - Gaza ngày 19-8 - Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Pháp cho rằng kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel “sẽ kéo cả khu vực vào một cuộc chiến tranh vĩnh viễn”, đồng thời nhấn mạnh lại lời kêu gọi của ông về “sứ mệnh ổn định tình hình quốc tế”.

Cùng ngày 20-8, Chính phủ Đức cũng phản đối sự leo thang trong kế hoạch chiếm đóng của Israel.

“Những kế hoạch như vậy, nếu được thực thi sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và khiến triển vọng hòa bình giữa hai bên thất bại”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ.

Ngoài ra, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Meyer cho biết Berlin cảm thấy khó hiểu vì “làm thế nào những hành động chiếm đóng này có thể đạt được một lệnh ngừng bắn hoặc trả tự do cho các con tin”, theo Hãng tin AFP.

Bên cạnh Pháp và Đức, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cũng lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Gaza.

Theo ông Safadi, động thái của Israel đã gây ra “thảm sát và nạn đói”, đồng thời cáo buộc quốc gia Do Thái này đang “hủy diệt mọi triển vọng hòa bình” ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Safadi bày tỏ hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận về nỗ lực chấm dứt giao tranh tại Gaza, cũng như các bi kịch mà khu vực này đang phải hứng chịu.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 20-8 đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, và cho phép triệu tập khoảng 60.000 lính dự bị để hiện thực hóa mục tiêu này.

Thông báo về việc triệu tập có thể được công bố trong những ngày tới, và sẽ tăng gần như gấp đôi số lượng binh sĩ Israel hiện diện ở khu vực Gaza.

Mỹ chưa lên tiếng về kế hoạch chiếm đóng này, tuy nhiên đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 19-8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trả tự do cho tất cả con tin và kêu gọi “chấm dứt chiến tranh ngay lập tức”, theo Fox News.

“Ông ấy (Tổng thống Trump) muốn trả tự do cho tất cả con tin. Đó là lập trường của chúng tôi”, ông Witkoff viết trên mạng xã hội.


**********

Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, gửi thông điệp quân sự tới thế giới

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại Bắc Kinh vào tháng 9 tới, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều loại vũ khí tối tân chưa từng được công bố trước đó.

Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, gửi thông điệp quân sự tới thế giới - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 20-8, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại trung tâm Bắc Kinh vào tháng 9 tới, nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày kết thúc Thế chiến II sau khi Nhật Bản đầu hàng.

Sự kiện dự kiến huy động hàng chục nghìn người, cùng nhiều loại khí tài hiện đại lần đầu xuất hiện.

Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, phó trưởng ban tổ chức lễ duyệt binh, cho biết toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong lễ duyệt binh đều được lựa chọn từ các hệ thống chiến đấu chủ lực đang hoạt động, do Trung Quốc tự sản xuất.

"Một tỉ lệ đáng kể trong số này là những khí tài lần đầu được công bố", ông nói trong cuộc họp báo.

Theo giới chức quân sự, hàng trăm máy bay, bao gồm tiêm kích, oanh tạc cơ và các loại vũ khí công nghệ cao như tên lửa siêu vượt âm có khả năng bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô như vậy kể từ năm 2015, nhân dịp kỷ niệm việc Nhật Bản ký hiệp định đầu hàng vào tháng 9-1945.

Các nhà quan sát cho rằng sự kiện sẽ là màn phô diễn sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều nước láng giềng và phương Tây bày tỏ quan ngại trước hoạt động gia tăng ảnh hưởng của lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) những năm gần đây.

Trung Quốc chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, gửi thông điệp quân sự tới thế giới - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ở Bắc Kinh bị chặn hôm 16-8 để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt trước lễ duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Trong số khí tài mới được mong đợi có xe chuyên dụng chống máy bay không người lái, xe tăng thế hệ mới, máy bay cảnh báo sớm bảo vệ tàu sân bay, cùng các dòng tên lửa, đặc biệt là tên lửa chống hạm và vũ khí siêu vượt âm.

"(Những vũ khí và trang thiết bị) sẽ thể hiện đầy đủ năng lực thích ứng mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc trước tiến bộ công nghệ, sự thay đổi của hình thái chiến tranh và khả năng giành chiến thắng trong các cuộc chiến tương lai", thiếu tướng Ngô chia sẻ.

Cuộc duyệt binh mang tên "Ngày chiến thắng" dự kiến kéo dài khoảng 70 phút vào ngày 3-9, sẽ gồm 45 khối đội hình binh sĩ, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình tại quảng trường Thiên An Môn. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã gần hoàn tất sau hai đợt tổng duyệt lớn vào tháng 8 với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ, cảnh sát và khán giả. 

Chính quyền Bắc Kinh cũng tăng cường an ninh, lập chốt kiểm soát và hạn chế giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Tại lễ duyệt binh trước đó, hơn 12.000 binh sĩ từ các nước Nga, Belarus, Mông Cổ, Campuchia… đã cùng diễu hành với cựu chiến binh qua các tuyến phố, trong khi Bắc Kinh huy động hơn 500 khí tài quân sự và 200 máy bay.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm