Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 22 tháng 12 -2025

xxx

ChientranhNga-U
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

TIN VẮN

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(RFI) - Xung đột biên giới khiến gần 1 triệu người Cam Bốt và Thái Lan phải di tản. Bộ Nội Vụ Cam Bốt hôm 21/12/2025 thông báo hơn 500.000 người dân nước này đã phải sơ tán trong 2 tuần qua. Con số này bên phía Thái Lan là 400.000 người. Về thiệt hại nhân mạng, các cuộc giao tranh từ hôm 12/12 đã khiến 41 người chết : 22 người phía Thái Lan và 19 người bên Cam Bốt, theo số liệu chính thức của hai nước. Cam Bốt cho biết đối phương tiếp tục các cuộc tấn công vào rạng sáng nay liên quan đến cuộc giao tranh gần đền Preah Vihear 900 năm tuổi của người Khmer. Các ngoại trưởng thành viên khối ASEAN, trong đó có Thái Lan và Cam Bốt, dự kiến gặp nhau vào thứ Hai 22/12 tại Kuala Lumpur trong một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về cuộc xung đột.

(AFP) - Úc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại bãi biển Bondy ở Sydney. Chủ Nhật 21/12/2025 các tòa nhà cơ quan công quyền trong cả nước để cờ rủ. Phút mặc niệm diễn ra lúc 18g47 (07g47 GMT). Vụ xả súng vào cộng đồng người Do Thái đang tập trung trong ngày lễ Hanoukka hôm 14/12 khiến 15 người chết và nhiều người bị thương.

(RFI) - Ý : Cảnh sát thu giữ 1,4 tấn chất gây nghiện gồm cocaine, heroine và cannabis. Chiến dịch diện rộng diễn ra trên cả nước. Thông báo của cảnh sát Ý được đưa ra hôm 20/12/2025. Trong số 384 người bị bắt giữ, có 166 người nước ngoài. Ngoài ra còn có 655 người khác bị khởi kiện, điều tra vì liên quan đến buôn bán ma túy và sử dụng vũ khí trái phép. Theo thông tín viên RFI Anne le Nir tại Roma, đây là chiến dịch chống buôn lậu ma túy lớn nhất tại Ý trong những năm gần đây.

(AFP) - Ấn Độ : Một tàu chở khách đâm vào một đàn voi, khiến 7 con voi chết, 1 con voi bị thương. May mắn là không có ai bị thương. Tàu đi từ Mizoram đã trật bánh trên đường đến New Delhi. Vụ tai nạn xảy ra hôm 20/12/2025 tại bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ. Assam là nơi có đến 4000 con voi trong tổng số 22.000 voi hoang dã trong cả nước. Nạn phá rừng và các công trường xây dựng gần nơi voi sinh sống đã khiến chúng phải đi xa hơn để tìm thức ăn, làm gia tăng nguy cơ loài động vật hoang dã này va chạm với con người. Theo số liệu của Quốc Hội, trong năm 2023-2024 có 629 người tại Ấn Độ đã thiệt mạng vì voi.

Quảng cáo

(AFP) - Mỹ-Ai Cập- Qatar - Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel và Hamas « tuân thủ các cam kết  và kiềm chế» ở dải Gaza. Lời kêu gọi được đưa ra hôm 20/12/2025 sau cuộc họp tại Miami bang Florida một ngày trước đó với đặc sứ Steve Witkoff. Cuộc họp nhằm thẩm định về giai đoạn một trong kế hoạch của Mỹ cho dải Gaza. Các bên « khẳng định gắn bó và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình 20 điểm của tổng thống (Donald Trump), đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng các nghĩa vụ, kiềm chế hành động và hợp tác với các cơ chế giám sát ». Tuyên bố được đưa ra vào lúc lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 càng lúc càng trở nên mong manh. 

(AFP) - Tổng thống Pháp đón Giáng Sinh cùng các quân nhân đang đóng tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Emmanuel Macron đã đến Abu Dhabi vào sáng Chủ Nhật 21/12/2025, hội đàm với lãnh đạo Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cùng ông cắt băng khánh thành bảo tàng quốc gia Zaed. Tuy nhiên mục tiêu chính của tổng thống Pháp là « tăng cường quan hệ đối tác chiến lược » giữa hai nước, nhấn mạnh đến hợp tác « an ninh và quốc phòng ». Pháp đang hợp tác quân sự với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, với hơn 900 binh sĩ Pháp được triển khai tại ba căn cứ ở nước này. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phát biểu chiều nay với các quân nhân Pháp và sẽ cùng họ dùng bữa Giáng Sinh do các đầu bếp của Điện Élysée chuẩn bị.

(AFP) - Iran đề nghị giúp Venezuela trong « mọi lĩnh vực » trước các hành vi « cướp biển  và khủng bố quốc tế » mà Hoa Kỳ đang gây nên. Caracas ngày 21/12/2025 cho biết ngoại trưởng hai nước đã có cuộc trao đổi với nội dung như trên sau vụ Hoa Kỳ bắt giữ hai tàu dầu của Venezuela. Tuy nhiên AFP lưu ý, trong văn bản ghi lại nội dung cuộc trao đổi, phía Iran « không đưa ra bất kỳ một cam kết cụ thể nào ». Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran ông Abbas Araghchi đã nhấn mạnh với đồng cấp Venezuela Yván Gil « quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương » và không sử dụng các từ ngữ như « cướp biển » hay « khủng bố quốc tế ». Teheran bày tỏ « đoàn kết », « ủng hộ nhân dân và chính phủ được bầu của Venezuela »  trước « mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực ». Năm 2022, Iran và Venezuela đã ký một thỏa thuận hợp tác có thời hạn 20 năm. Trước đây, Teheran từng hỗ trợ Caracas bằng cách cung cấp nhiên liệu, lương thực và thuốc men.


***********

Tin tức thế giới 22-12: Mỹ - Ukraine đàm phán hiệu quả; Ông Trump bị nghi ngờ trong vụ hồ sơ Epstein

BÌNH AN

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện ở thành phố Rocky Mount, bang North Carolina hôm 19-12 - Ảnh: AFP

Chính quyền ông Trump bác cáo buộc che đậy trong vụ công bố hồ sơ Epstein

Ngày 21-12, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng việc bôi đen các thông tin trong hồ sơ Epstein nhằm bảo vệ Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh làn sóng chỉ trích gia tăng về việc không công bố tài liệu đầy đủ.

Các nạn nhân của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein bày tỏ phẫn nộ sau khi loạt hồ sơ được công bố vào hôm 19-12 chứa nhiều trang bị bôi đen thông tin và hình ảnh bị kiểm duyệt. Cựu Tổng thống Bill Clinton thuộc Đảng Dân chủ xuất hiện nhiều trong tài liệu, nhưng ông Trump lại ít được đề cập.

Trên Đài NBC News ngày 21-12, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã lên tiếng bảo vệ quyết định công bố của Bộ Tư pháp: "Chúng tôi không che xóa thông tin liên quan đến Tổng thống Trump".

Khi được hỏi liệu có tài liệu nào bị bôi đen thông tin vì lý do nhạy cảm chính trị hay không, ông Blanche trả lời: "Hoàn toàn, tuyệt đối là không".

Đợt công bố lần này chứa nhiều phần bị bôi đen, nhằm tuân thủ các quy định, trong đó có việc bảo vệ những nạn nhân còn sống và phục vụ các cuộc điều tra đang diễn ra. 

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ còn tiếp tục công bố thêm tài liệu trong những tuần tới, do khối lượng hồ sơ quá lớn nên không thể xử lý kịp trước hạn chót 19-12 do Quốc hội Mỹ đặt ra.

Reuters: Mỹ đang truy đuổi tàu chở dầu thứ ba gần Venezuela

Ngày 21-12, Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết lực lượng Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế gần Venezuela. Nếu thành công, đây sẽ là chiến dịch như vậy thứ hai trong cuối tuần qua và là lần thứ ba chỉ trong chưa đầy hai tuần.

"Mỹ đang tích cực truy đuổi một tàu đã bị trừng phạt, hiện nằm trong mạng lưới né tránh các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Venezuela. Con tàu treo cờ giả và đang nằm trong diện bị thu giữ theo lệnh tòa án" - một quan chức Mỹ thông tin.

Một quan chức khác cho biết tàu chở dầu này đang chịu các lệnh trừng phạt, nhưng nói thêm đến nay con tàu vẫn chưa bị khám xét và việc chặn bắt có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiếp cận ở cự ly gần bằng tàu hoặc bằng máy bay.

Các quan chức không tiết lộ địa điểm cụ thể của chiến dịch cũng như tên con tàu đang bị truy đuổi.

Mỹ có cuộc đàm phán "hiệu quả" với Ukraine

Ngày 21-12, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán diễn ra trong ba ngày qua tại bang Florida giữa các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, đã đạt kết quả tích cực và tập trung vào việc thống nhất lập trường, theo Hãng tin Reuters.

Sau khi gặp Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 20-12, ông Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã gặp các quan chức Ukraine và châu Âu vào hôm 21-12, rồi tiếp tục có cuộc gặp riêng với phái đoàn Ukraine do quan chức cấp cao Rustem Umerov dẫn đầu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Witkoff đánh giá các cuộc trao đổi vào hôm 21-12 "hiệu quả và mang tính xây dựng", đồng thời cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào "cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu".

Ông không đề cập đến các cuộc trao đổi của mình với phía Nga.

Ông Macron thông báo Pháp sẽ đóng tàu sân bay mới

Tin tức thế giới 22-12: Mỹ - Ukraine đàm phán hiệu quả; Ông Trump bị nghi ngờ trong vụ hồ sơ Epstein - Ảnh 4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 21-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận kế hoạch đóng một tàu sân bay mới, lớn hơn và hiện đại hơn, nhằm thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle đã cũ và tăng cường sức mạnh trên biển của Pháp.

Theo Hãng tin Reuters, chương trình này mang tên "Porte-Avions Nouvelle Génération" (Tàu sân bay thế hệ mới - PANG), được dự báo sẽ tiêu tốn khoảng 10,25 tỉ euro (12 tỉ USD).

Chính phủ Pháp cho biết con tàu mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2038, thời điểm tàu sân bay Charles de Gaulle dự kiến nghỉ hưu.

Nếu được hoàn thiện, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất từng được đóng tại châu Âu, giữ vai trò trung tâm trong khả năng răn đe hạt nhân của Pháp cũng như nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường tự chủ quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mặn mà với việc hỗ trợ an ninh cho lục địa này.

Ngoại trưởng Israel kêu gọi người Do Thái tới Israel

Ngày 21-12, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi người Do Thái tại các nước phương Tây chuyển đến Israel để tránh làn sóng bài Do Thái đang gia tăng, chỉ một tuần sau khi 15 người bị bắn chết tại một sự kiện của cộng đồng Do Thái ở thành phố Sydney (Úc), theo Hãng tin AFP.

"Người Do Thái có quyền được sống an toàn ở mọi nơi. Nhưng chúng tôi nhìn thấy và hoàn toàn hiểu những gì đang diễn ra, và chúng tôi có kinh nghiệm lịch sử nhất định.

Hôm nay, tôi kêu gọi người Do Thái ở Anh, người Do Thái ở Pháp, người Do Thái ở Úc, người Do Thái ở Canada, người Do Thái ở Bỉ: Hãy đến với vùng đất Israel! Hãy trở về nhà!" - ông Saar nói.

Nhật Bản hỗ trợ 1.000 tỉ yen phát triển AI nội địa

Theo TTXVN, ngày 21-12, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ triển khai gói hỗ trợ quy mô khoảng 1.000 tỉ yen (gần 7 tỉ USD) trong 5 năm, bắt đầu từ tài khóa 2026, nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa.

Khoản hỗ trợ này sẽ được cấp cho một công ty dự kiến thành lập vào đầu năm tới với sự tham gia của Tập đoàn SoftBank và hơn 10 doanh nghiệp khác. 

Mục tiêu là thúc đẩy phát triển các mô hình nền tảng tiên tiến theo hình thức hợp tác công - tư, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của Nhật Bản trước Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Chính phủ cũng hướng tới việc mở rộng ứng dụng AI cho các robot đang được sử dụng tại các cơ sở sản xuất.

Chủ nhật ở Bondi

Tin tức thế giới 22-12: - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đã tập trung tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Úc vào Chủ Nhật (21-12) để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người vô tội thiệt mạng cách đây một tuần - Ảnh: XINHUA


*************

Rộ tin Israel sắp gửi Mỹ đề xuất tấn công Iran lần nữa

Việt Dũng

Theo báo Times of Israel, đài NBC ngày 20/12 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ làm điều này trong trong chuyến thăm Washington vào cuối tháng này.

"Mối quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran rất lớn, có những nỗ lực nhằm tái cấu trúc lại chương trình này. Nhưng đó chưa phải là mối đe dọa tức thời. Nguy cơ hiện hữu là từ các tên lửa đạn đạo và lần trước chúng tôi đã không thể ngăn chặn được tất cả. Nếu không bị kiềm chế, Iran có thể nâng sản lượng tên lửa đạn đạo lên tới 3.000 quả mỗi tháng", các quan chức Israel tiết lộ.

01int netanyahu trump klqb superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Dự kiến, ông Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của lãnh đạo Nhà Trắng ở bang Florida vào cuối tháng 12. Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp, ông Netanyahu dự kiến sẽ trình bày với ông Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo có thể tạo ra nguy cơ lớn.

Vào đầu tuần này, tờ Washington Post đưan tin, Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran ngay từ tháng 2, tại cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

"Trong cuộc gặp tháng 2, ông Netanyahu đã trình bày với ông Trump 4 kịch bản tập kích Iran gồm Israel đơn phương hành động; Israel dẫn đầu với sự hỗ trợ hạn chế từ Mỹ; hai nước phối hợp toàn diện và một chiến dịch do Mỹ trực tiếp dẫn dắt", Washington Post cho hay.

Theo nguồn tin của NBC, ông Netanyahu nhiều khả năng sẽ đưa ra một tập hợp phương án tương tự khi gặp ông Trump tại Florida. Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đáp: "Như Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, các cơ sở liên quan sẽ bị xóa sổ trước khi họ kịp tiến gần tới mục tiêu đó".


***********

Căng thẳng leo thang, Thái Lan điều tiêm kích oanh tạc các vị trí Campuchia

Việt Dũng

Theo báo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia chiều nay (21/12) đã đưa ra thông báo cập nhật về tình hình biên giới, cáo buộc Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 tấn công nhiều vị trí của nước này.

"Vào hồi 13h, quân đội Thái Lan đã sử dụng máy bay F-16 thả 2 quả bom xuống khu vực xã Phkoam, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey. Trong sáng nay, Thái Lan cũng pháo kích vào làng Thma Daun, khu vực Thmar Daun và khu vực đền Ta Moan thuộc tỉnh Oddar Meanchey", Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia đã tiết lộ về số người thương vong liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới. "Từ ngày 7/12 đến 7h sáng 21/12, các hành động quân sự của Thái Lan nhắm vào lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia đã khiến 19 dân thường thiệt mạng, 79 người bị thương. Bên cạnh đó là hàng loạt hạ tầng dân sự bị hư hại nghiêm trọng", thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ.

Bộ Nội Vụ Campuchia nhấn mạnh, tổng số người phải đi sơ tán ở nước này đã lên tới con số 518.651 người, bao gồm 270.133 phụ nữ và 165.385 trẻ em.

6uk9bUay8yjH5t6xhIvQ.jpg
Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: Không quân Thái Lan

Trong khi đó, tờ The Nation ngày 21/12 dẫn lời giới chức quân đội Thái Lan thông báo về việc tiến hành không kích một khu phức hợp casino ở Ban Tha Sen thuộc tiểu khu Laem Klud, tỉnh Trat.

"Lực lượng thủy quân lục chiến Thái Lan đã xác định được tọa độ của khu casino và một tòa nhà có liên quan đến quân đội Campuchia. Tiêm kích F-16 sau đó đã được điều động để ném bom khu vực này, mở đường cho đơn vị mặt đất tiến vào", Bộ chỉ huy Phòng thủ Chanthaburi–Trat của Thái Lan cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng xác nhận vụ không kích cầu O’Chik của Campuchia, cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Siem Reap với Oddar Meanchey.

"Bất chấp giao tranh tiếp diễn, quân đội Thái Lan vẫn kiểm soát được tình huống. Tuy vậy, phía Campuchia cũng đang có dấu hiệu củng cố các vị trí phòng thủ", tờ The Nation thông tin.

Cùng ngày 21/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố đã trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, kêu gọi hai bên tận dụng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào đầu tuần tới tại Kuala Lumpur để giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

"Tôi đã có cơ hội trao đổi với các thủ tướng Campuchia và Thái Lan để thảo luận về cách thức tốt nhất nhằm giảm căng thẳng đang phát sinh. Quan trọng nhất là hai bên phải duy trì đối thoại, thể hiện sự khôn ngoan để ổn định tình hình", ông Anwar nhấn mạnh.

Thái Lan bác bỏ tin bị Mỹ gây sức ép phải ngừng bắn với Campuchia

Mỹ và Trung Quốc đã có các động thái ngoại giao gần như đồng thời nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới tiếp diễn.


***********

Tiết lộ về cuộc phỏng vấn lịch sử giữa trùm khủng bố Bin Laden và nhà báo Mỹ

Việt Dũng

Vào ngày 19/12, CNN đã đăng tải bài viết của tác giả Peter Bergen, đồng nghiệp thân thiết của ông Arnett, trong đó kể lại chi tiết cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ với trùm khủng bố Bin Laden và những sự kiện xảy ra sau đó.

Dưới đây là câu chuyện theo góc nhìn của ông Bergen:

Khi lần đầu gặp ông Arnett, tôi mới 30 tuổi và chưa từng đặt chân tới một vùng chiến sự. Không lâu sau đó, chúng tôi bay tới Afghanistan giữa lúc nước này đang chìm trong nội chiến. Thủ đô Kabul bị tàn phá nặng nề, trông giống như Dresden sau Thế chiến II, nơi các phe phái giao tranh trong từng khu phố. Gulbuddin Hekmatyar, khi đó là Thủ tướng Afghanistan, có lẽ là vị thủ tướng duy nhất trong lịch sử tự cho pháo kích thủ đô của chính đất nước mình mỗi ngày.

Ông Arnett đã phỏng vấn tất cả các nhân vật chủ chốt của cuộc nội chiến Afghanistan lúc đó cho CNN, bao gồm Thủ tướng Hekmatyar; đối thủ lớn nhất của ông Hekmatyar là Ahmad Shah Massoud, người sau này bị mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ám sát chỉ 2 ngày trước sự kiện khủng bố Mỹ 11/9/2001 và Tổng thống Afghanistan Burhanuddin Rabbani, người bị nhóm Taliban sát hại vào năm 2011.

bergen obl arnett jouevenal.jpg
Từ trái sang phải: Peter Arnett, Osama bin Laden, Peter Bergen và Peter Jouvenal chụp ảnh năm 1997. Ảnh: Peter Bergen

Vào năm 1997, chúng tôi đã dành nhiều tuần để đàm phán với những người có liên hệ với Bin Laden ở London, Anh nhằm tìm cách thu xếp một cuộc phỏng vấn. Khi ấy, mọi người đều cho rằng Bin Laden có liên quan đến vụ đánh bom Trung tâm Thương mại thế giới năm 1993 (chủ mưu của vụ việc năm 1993 sau này được xác định là Ramzi Yousef).

Có rất nhiều hãng thông tấn lớn khác cũng theo đuổi cuộc phỏng vấn, bao gồm cả BBC và CBS, nhưng tôi cho rằng uy tín của ông Arnett trong việc đưa tin công bằng về "Chiến tranh vùng Vịnh" là yếu tố giúp CNN nhận được cái gật đầu của thủ lĩnh Al-Qaeda.

Rồi cuộc phỏng vấn cũng đến, đó là một đêm tháng 3/1997 buốt giá, khi chúng tôi tới thăm một túp lều nằm trên vùng núi cao ở miền đông Afghanistan, nơi được các tay súng Al-Qaeda trang bị vũ khí hạng nặng bảo vệ.

Câu hỏi đầu tiên của ông Arnett với thủ lĩnh của họ rất đơn giản: "Kế hoạch sắp tới của ông là gì?”. Osama bin Laden đáp: "Các ông sẽ được nhìn thấy mọi việc trên truyền thông, nếu Chúa cho phép".

Ông Arnett tiếp tục hỏi Bin Laden tại sao ông ta lại tuyên bố thánh chiến (jihad) chống lại Mỹ. Trùm khủng bố sau đó đưa ra một câu trả lời dài, chỉ trích sự ủng hộ của Washington với Israel và các đồng minh như Ảrập Xêút. Có thể hiểu đơn giản lý do Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến là vì không vừa lòng với chính sách đối ngoại của Mỹ.

Một năm sau cuộc phỏng vấn ấy, Bin Laden cho thấy câu trả lời lạnh lùng của ông ta, thông qua các vụ tấn công gần như đồng thời của Al-Qaeda nhằm vào 2 đại sứ quán Mỹ ở châu Phi, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Tới năm 2000, các tay súng của Al-Qaeda đánh bom tàu khu trục USS Cole của Mỹ tại Yemen, làm 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Và 4 năm sau cuộc phỏng vấn lịch sử đó, tất nhiên là các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Mỹ vào ngày 11/9/2001, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và dẫn tới "cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu" của Washington.

Bức thư cũ của 'trùm khủng bố' Bin Laden bất ngờ lan truyền khắp nơi

Hơn hai thập niên sau các cuộc tấn công dẫn đến "cuộc chiến chống khủng bố" của Mỹ, bức thư chống người Do Thái của trùm khủng bố Osama Bin Laden đã lan rộng trên mạng xã hội.


***********

Ukraine cấp cho quân đội gần 1.000 drone đánh chặn mỗi ngày để đối phó Nga

Triều Phương

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang cung cấp cho quân đội khoảng 950 máy bay không người lái (drone) mỗi ngày kể từ đầu tháng 12, nhằm đối phó với các drone Shahed do Nga triển khai.

drone - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay không người lái (drone) đánh chặn của Ukraine - Ảnh: AFP

Trong thông cáo được công bố gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ các máy bay không người lái (drone) chuyên dụng nói trên được sản xuất chuyên biệt để “đánh chặn các drone Shahed của đối phương”.

Theo trang tin Business Insider, việc đạt gần 1.000 drone đánh chặn được bàn giao mỗi ngày được xem là cột mốc quan trọng, bởi loại khí tài này hồi đầu năm vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm.

Các drone đánh chặn là loại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (first person view - FPV), được thiết kế để lao trực tiếp vào và phá hủy mục tiêu trên không của đối phương, bằng thuốc nổ hoặc va chạm trực tiếp. 

Mỗi chiếc drone thường có bốn cánh quạt chạy bằng động cơ, nhưng khác với các drone thông thường, thân máy của loại drone này thường có dạng viên đạn hoặc tên lửa.

Ban đầu, các drone này được chế tạo để bắn hạ máy bay trinh sát bay cao, song sau đó đã được Ukraine cải tiến để tiêu diệt các drone tấn công tầm xa với chi phí thấp.

Đây được coi là phản ứng trước việc Nga trong năm nay liên tục phóng các đợt drone Shahed do Iran thiết kế với quy mô lớn.

“Những hệ thống này giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước khủng bố bằng drone, đồng thời tiết kiệm nguồn lực để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đang hợp tác với hơn 10 nhà sản xuất drone đánh chặn khác nhau và đã đặt thêm đơn hàng cho năm tới. 

Yêu cầu đặt ra là các drone này phải đủ nhanh để truy đuổi những mục tiêu như Shahed-136, loại drone có tốc độ bay khoảng 185km/h, đồng thời phải rẻ để quân đội Ukraine có thể sử dụng hàng trăm chiếc mỗi ngày.

Gần đây Nga được cho là tấn công Ukraine bằng khoảng 5.500 drone Shahed mỗi tháng.

Một số nhà sản xuất drone của Ukraine cũng đang phát triển các mẫu đánh chặn đủ khả năng đối phó Geran-3 - phiên bản Nga của Shahed-238 sử dụng động cơ phản lực, có thể đạt tốc độ ước tính khoảng 370km/h.

Năng lực sản xuất mới này được công bố sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 11 cho biết Ukraine khi đó chỉ sản xuất được khoảng 600 - 800 UAV đánh chặn mỗi ngày, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trước đó vào tháng 7, ông Zelensky từng đặt mục tiêu đạt mốc 1.000 chiếc mỗi ngày.

Bên cạnh nguồn cung từ nhà nước, một số phong trào tình nguyện tại Ukraine cũng trực tiếp tài trợ drone đánh chặn cho các đơn vị quân đội, dù số lượng thường hạn chế hơn nhiều so với quy mô cung cấp của chính phủ.

Chẳng hạn, các đợt bàn giao drone Sting của nhóm Wild Hornets, với giá khoảng 2.500 USD mỗi chiếc, trong năm nay chủ yếu được tài trợ bởi Quỹ Sternenko - một tổ chức gây quỹ cộng đồng tại Ukraine.


***********

Úc rà soát các cơ quan an ninh sau vụ xả súng ở Sydney

Triều Phương

Ngày 21-12, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã chỉ đạo tiến hành rà soát lại lực lượng cảnh sát và các cơ quan tình báo sau khi hai tay súng xả súng giết chết 15 người tại một lễ hội Do Thái ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney hôm 14-12.

Úc rà soát các cơ quan an ninh sau vụ xả súng ở Sydney - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và phu nhân là bà Jodie Haydon dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 21-12 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét liệu cảnh sát và các cơ quan tình báo có đủ thẩm quyền, cơ cấu tổ chức và cơ chế chia sẻ thông tin để “giữ an toàn cho người dân Úc” hay không.

“Vụ tấn công man rợ ‘mang hơi hướng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy môi trường an ninh của đất nước chúng ta đang thay đổi rất nhanh chóng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan an ninh phải được đặt vào vị thế tốt nhất để ứng phó.

Nghi phạm Sajid Akram (50 tuổi) đã bị cảnh sát bắn chết khi đang tấn công tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney.

Được biết, nghi phạm là công dân Ấn Độ, nhập cảnh vào Úc bằng thị thực vào năm 1998. Con trai ông này là nghi phạm Naveed (24 tuổi), sinh ra tại Úc, hiện vẫn nằm viện dưới sự giám sát của cảnh sát và phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có khủng bố và 15 tội danh giết người.

Theo nhà chức trách Úc, nghi phạm Naveed từng bị Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) điều tra vào năm 2019 do nghi có dấu hiệu cực đoan hóa, song khi đó bị đánh giá là không gây ra mối đe dọa.

Người cha cũng từng bị thẩm vấn trong quá trình rà soát này nhưng sau đó vẫn được cấp giấy phép sử dụng súng, cho phép sở hữu tới sáu khẩu súng trường.

Vài tuần trước vụ xả súng ở Bondi, hai cha con đã trở về Sydney sau chuyến đi bốn tuần tới miền nam Philippines - chuyến đi hiện đang bị điều tra song song tại Philippines và Úc.

Ông Albanese thừa nhận tồn tại “những vấn đề thực sự” trong hệ thống tình báo của nước này sau vụ xả súng hàng loạt.

“Chúng ta cần xem xét chính xác cách các hệ thống vận hành, cũng như đánh giá lại những gì đã xảy ra vào năm 2019 khi cá nhân này bị xem xét và kết luận được đưa ra”, ông nói với Đài truyền hình ABC.

Hành trình 28 ngày tại Philippines của hai nghi phạm

Liên quan đến việc hai nghi phạm lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Davao, thuộc đảo Mindanao ở miền nam Philippines, Thủ tướng Úc Albanese cho biết quá trình cực đoan hóa của họ vẫn đang được điều tra, song nhấn mạnh rằng trước đó họ không bị coi là đối tượng cần theo dõi, khiến vụ việc càng gây sốc.

Nhân viên khách sạn tên GV tại Davao nói với AFP rằng trong phần lớn 28 ngày lưu trú, hai người này hầu như chỉ ở trong phòng nhỏ của mình, mỗi lần ra ngoài chỉ từ hai đến ba giờ, lâu nhất là tám giờ.

Cơ quan An ninh quốc gia Philippines cho biết cảnh sát khu vực đang rà soát hình ảnh camera để lần theo hành trình của họ và xác định những người từng tiếp xúc với hai nghi phạm, trong đó người cha được cho là đã ghé thăm một cửa hàng bán súng.

Ông Clarke Jones, nhà tội phạm học của Đại học Quốc gia Úc, nhận định việc một cặp cha con bị nghi là thủ phạm là điều “rất, rất bất thường”.

Ông cho rằng sau khi đến Philippines, hai người này có thể dễ dàng di chuyển tới Mindanao mà không gây chú ý.

Theo ông Jones, quá trình cực đoan hóa của các nghi phạm dường như đã “lọt lưới” trong nhiều năm sau cuộc điều tra của tình báo Úc, và cần xem xét liệu các biện pháp hỗ trợ sớm có thể đã ngăn chặn bi kịch này hay không.


************

Lần đầu tiên trong lịch sử, người ngồi xe lăn thành công bay vào không gian

HÀ ĐÀO

Kỹ sư hàng không vũ trụ người Đức Michaela Benthaus vừa ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian.

Lần đầu tiên trong lịch sử, người ngồi xe lăn thành công bay vào không gian - Ảnh 1.

Chị Michaela Benthaus tạo dáng trước khi thực hiện chuyến bay vào không gian - Ảnh: BLUE ORIGIN

Theo Đài CNN ngày 20-12, chị Benthaus, 33 tuổi, đã bay vượt qua đường Kármán - ranh giới được quốc tế công nhận của không gian vũ trụ ở độ cao khoảng 100km so với mực nước biển - trên khoang tàu New Shepard.

Tên lửa được phóng từ cơ sở của Blue Origin gần thị trấn Van Horn, bang Texas (Mỹ).

Nhiệm vụ mang tên NS-37 là chuyến bay du lịch cận không gian thứ 16 của Blue Origin, công ty do tỉ phú Jeff Bezos sáng lập năm 2000 với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận không gian, không chỉ cho các phi hành gia chuyên nghiệp, mà cả những người không thuộc "khuôn mẫu truyền thống".

"Tôi luôn mơ ước được bay vào không gian, nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ mình có thể làm được", chị Benthaus nói trước chuyến bay.

Chị thừa nhận từng cho rằng không gian chỉ dành cho những người khuyết tật nhẹ, còn chấn thương tủy sống như của mình thì "có lẽ là quá nặng".

Benthaus bị tổn thương tủy sống trong một tai nạn đạp xe địa hình năm 2018, khiến chị phải sử dụng xe lăn.

Tuy nhiên, biến cố đó không làm chấm dứt niềm đam mê khám phá của Benthaus, mà ngược lại, thúc đẩy chị tập trung vào các thách thức kỹ thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ - những công việc chị có thể theo đuổi bất chấp hạn chế về thể chất.

Chuyến bay trên New Shepard kéo dài khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, tên lửa đưa Benthaus cùng năm hành khách khác - trong đó có cựu lãnh đạo SpaceX Hans Koenigsmann - đạt vận tốc hơn ba lần tốc độ âm thanh, bay vượt qua ranh giới không gian và mang lại vài phút trải nghiệm trạng thái không trọng lực, trước khi khoang tàu quay trở lại Trái đất.

"Tôi rất thích khoảnh khắc không trọng lực và tầm nhìn từ không gian, nhưng tôi cũng thực sự ấn tượng với cảm giác tăng tốc khi đi lên", Benthaus chia sẻ sau khi hạ cánh. "Cảm nhận từng giai đoạn của chuyến bay là một trải nghiệm rất đặc biệt".

xe lăn - Ảnh 2.

Nữ kỹ sư vui mừng sau khi thành công hạ cánh xuống Trái đất, kết thúc chuyến bay 10 phút vào không gian - Ảnh: BLUE ORIGIN

Theo Blue Origin, chuyến bay chỉ cần những điều chỉnh kỹ thuật rất nhỏ để phù hợp với chị Benthaus. Trước đó, công ty này từng đưa lên không gian những hành khách gặp hạn chế trong vận động, người khiếm thị, khiếm thính, thậm chí cả các hành khách ngoài 90 tuổi.

Doanh nhân công nghệ tỉ phú Jared Isaacman, người vừa nhậm chức Giám đốc NASA, đã ca ngợi sứ mệnh này, cho rằng chị Benthaus đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người "dám nhìn lên và tin rằng nhiều điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực".


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 22 tháng 12 -2025

xxx

ChientranhNga-U
*************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

TIN VẮN

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(RFI) - Xung đột biên giới khiến gần 1 triệu người Cam Bốt và Thái Lan phải di tản. Bộ Nội Vụ Cam Bốt hôm 21/12/2025 thông báo hơn 500.000 người dân nước này đã phải sơ tán trong 2 tuần qua. Con số này bên phía Thái Lan là 400.000 người. Về thiệt hại nhân mạng, các cuộc giao tranh từ hôm 12/12 đã khiến 41 người chết : 22 người phía Thái Lan và 19 người bên Cam Bốt, theo số liệu chính thức của hai nước. Cam Bốt cho biết đối phương tiếp tục các cuộc tấn công vào rạng sáng nay liên quan đến cuộc giao tranh gần đền Preah Vihear 900 năm tuổi của người Khmer. Các ngoại trưởng thành viên khối ASEAN, trong đó có Thái Lan và Cam Bốt, dự kiến gặp nhau vào thứ Hai 22/12 tại Kuala Lumpur trong một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về cuộc xung đột.

(AFP) - Úc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại bãi biển Bondy ở Sydney. Chủ Nhật 21/12/2025 các tòa nhà cơ quan công quyền trong cả nước để cờ rủ. Phút mặc niệm diễn ra lúc 18g47 (07g47 GMT). Vụ xả súng vào cộng đồng người Do Thái đang tập trung trong ngày lễ Hanoukka hôm 14/12 khiến 15 người chết và nhiều người bị thương.

(RFI) - Ý : Cảnh sát thu giữ 1,4 tấn chất gây nghiện gồm cocaine, heroine và cannabis. Chiến dịch diện rộng diễn ra trên cả nước. Thông báo của cảnh sát Ý được đưa ra hôm 20/12/2025. Trong số 384 người bị bắt giữ, có 166 người nước ngoài. Ngoài ra còn có 655 người khác bị khởi kiện, điều tra vì liên quan đến buôn bán ma túy và sử dụng vũ khí trái phép. Theo thông tín viên RFI Anne le Nir tại Roma, đây là chiến dịch chống buôn lậu ma túy lớn nhất tại Ý trong những năm gần đây.

(AFP) - Ấn Độ : Một tàu chở khách đâm vào một đàn voi, khiến 7 con voi chết, 1 con voi bị thương. May mắn là không có ai bị thương. Tàu đi từ Mizoram đã trật bánh trên đường đến New Delhi. Vụ tai nạn xảy ra hôm 20/12/2025 tại bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ. Assam là nơi có đến 4000 con voi trong tổng số 22.000 voi hoang dã trong cả nước. Nạn phá rừng và các công trường xây dựng gần nơi voi sinh sống đã khiến chúng phải đi xa hơn để tìm thức ăn, làm gia tăng nguy cơ loài động vật hoang dã này va chạm với con người. Theo số liệu của Quốc Hội, trong năm 2023-2024 có 629 người tại Ấn Độ đã thiệt mạng vì voi.

Quảng cáo

(AFP) - Mỹ-Ai Cập- Qatar - Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel và Hamas « tuân thủ các cam kết  và kiềm chế» ở dải Gaza. Lời kêu gọi được đưa ra hôm 20/12/2025 sau cuộc họp tại Miami bang Florida một ngày trước đó với đặc sứ Steve Witkoff. Cuộc họp nhằm thẩm định về giai đoạn một trong kế hoạch của Mỹ cho dải Gaza. Các bên « khẳng định gắn bó và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình 20 điểm của tổng thống (Donald Trump), đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng các nghĩa vụ, kiềm chế hành động và hợp tác với các cơ chế giám sát ». Tuyên bố được đưa ra vào lúc lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 càng lúc càng trở nên mong manh. 

(AFP) - Tổng thống Pháp đón Giáng Sinh cùng các quân nhân đang đóng tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Emmanuel Macron đã đến Abu Dhabi vào sáng Chủ Nhật 21/12/2025, hội đàm với lãnh đạo Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cùng ông cắt băng khánh thành bảo tàng quốc gia Zaed. Tuy nhiên mục tiêu chính của tổng thống Pháp là « tăng cường quan hệ đối tác chiến lược » giữa hai nước, nhấn mạnh đến hợp tác « an ninh và quốc phòng ». Pháp đang hợp tác quân sự với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, với hơn 900 binh sĩ Pháp được triển khai tại ba căn cứ ở nước này. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phát biểu chiều nay với các quân nhân Pháp và sẽ cùng họ dùng bữa Giáng Sinh do các đầu bếp của Điện Élysée chuẩn bị.

(AFP) - Iran đề nghị giúp Venezuela trong « mọi lĩnh vực » trước các hành vi « cướp biển  và khủng bố quốc tế » mà Hoa Kỳ đang gây nên. Caracas ngày 21/12/2025 cho biết ngoại trưởng hai nước đã có cuộc trao đổi với nội dung như trên sau vụ Hoa Kỳ bắt giữ hai tàu dầu của Venezuela. Tuy nhiên AFP lưu ý, trong văn bản ghi lại nội dung cuộc trao đổi, phía Iran « không đưa ra bất kỳ một cam kết cụ thể nào ». Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran ông Abbas Araghchi đã nhấn mạnh với đồng cấp Venezuela Yván Gil « quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương » và không sử dụng các từ ngữ như « cướp biển » hay « khủng bố quốc tế ». Teheran bày tỏ « đoàn kết », « ủng hộ nhân dân và chính phủ được bầu của Venezuela »  trước « mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực ». Năm 2022, Iran và Venezuela đã ký một thỏa thuận hợp tác có thời hạn 20 năm. Trước đây, Teheran từng hỗ trợ Caracas bằng cách cung cấp nhiên liệu, lương thực và thuốc men.


***********

Tin tức thế giới 22-12: Mỹ - Ukraine đàm phán hiệu quả; Ông Trump bị nghi ngờ trong vụ hồ sơ Epstein

BÌNH AN

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện ở thành phố Rocky Mount, bang North Carolina hôm 19-12 - Ảnh: AFP

Chính quyền ông Trump bác cáo buộc che đậy trong vụ công bố hồ sơ Epstein

Ngày 21-12, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng việc bôi đen các thông tin trong hồ sơ Epstein nhằm bảo vệ Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh làn sóng chỉ trích gia tăng về việc không công bố tài liệu đầy đủ.

Các nạn nhân của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein bày tỏ phẫn nộ sau khi loạt hồ sơ được công bố vào hôm 19-12 chứa nhiều trang bị bôi đen thông tin và hình ảnh bị kiểm duyệt. Cựu Tổng thống Bill Clinton thuộc Đảng Dân chủ xuất hiện nhiều trong tài liệu, nhưng ông Trump lại ít được đề cập.

Trên Đài NBC News ngày 21-12, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã lên tiếng bảo vệ quyết định công bố của Bộ Tư pháp: "Chúng tôi không che xóa thông tin liên quan đến Tổng thống Trump".

Khi được hỏi liệu có tài liệu nào bị bôi đen thông tin vì lý do nhạy cảm chính trị hay không, ông Blanche trả lời: "Hoàn toàn, tuyệt đối là không".

Đợt công bố lần này chứa nhiều phần bị bôi đen, nhằm tuân thủ các quy định, trong đó có việc bảo vệ những nạn nhân còn sống và phục vụ các cuộc điều tra đang diễn ra. 

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ còn tiếp tục công bố thêm tài liệu trong những tuần tới, do khối lượng hồ sơ quá lớn nên không thể xử lý kịp trước hạn chót 19-12 do Quốc hội Mỹ đặt ra.

Reuters: Mỹ đang truy đuổi tàu chở dầu thứ ba gần Venezuela

Ngày 21-12, Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết lực lượng Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế gần Venezuela. Nếu thành công, đây sẽ là chiến dịch như vậy thứ hai trong cuối tuần qua và là lần thứ ba chỉ trong chưa đầy hai tuần.

"Mỹ đang tích cực truy đuổi một tàu đã bị trừng phạt, hiện nằm trong mạng lưới né tránh các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Venezuela. Con tàu treo cờ giả và đang nằm trong diện bị thu giữ theo lệnh tòa án" - một quan chức Mỹ thông tin.

Một quan chức khác cho biết tàu chở dầu này đang chịu các lệnh trừng phạt, nhưng nói thêm đến nay con tàu vẫn chưa bị khám xét và việc chặn bắt có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiếp cận ở cự ly gần bằng tàu hoặc bằng máy bay.

Các quan chức không tiết lộ địa điểm cụ thể của chiến dịch cũng như tên con tàu đang bị truy đuổi.

Mỹ có cuộc đàm phán "hiệu quả" với Ukraine

Ngày 21-12, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán diễn ra trong ba ngày qua tại bang Florida giữa các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, đã đạt kết quả tích cực và tập trung vào việc thống nhất lập trường, theo Hãng tin Reuters.

Sau khi gặp Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 20-12, ông Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã gặp các quan chức Ukraine và châu Âu vào hôm 21-12, rồi tiếp tục có cuộc gặp riêng với phái đoàn Ukraine do quan chức cấp cao Rustem Umerov dẫn đầu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Witkoff đánh giá các cuộc trao đổi vào hôm 21-12 "hiệu quả và mang tính xây dựng", đồng thời cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào "cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu".

Ông không đề cập đến các cuộc trao đổi của mình với phía Nga.

Ông Macron thông báo Pháp sẽ đóng tàu sân bay mới

Tin tức thế giới 22-12: Mỹ - Ukraine đàm phán hiệu quả; Ông Trump bị nghi ngờ trong vụ hồ sơ Epstein - Ảnh 4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 21-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận kế hoạch đóng một tàu sân bay mới, lớn hơn và hiện đại hơn, nhằm thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle đã cũ và tăng cường sức mạnh trên biển của Pháp.

Theo Hãng tin Reuters, chương trình này mang tên "Porte-Avions Nouvelle Génération" (Tàu sân bay thế hệ mới - PANG), được dự báo sẽ tiêu tốn khoảng 10,25 tỉ euro (12 tỉ USD).

Chính phủ Pháp cho biết con tàu mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2038, thời điểm tàu sân bay Charles de Gaulle dự kiến nghỉ hưu.

Nếu được hoàn thiện, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất từng được đóng tại châu Âu, giữ vai trò trung tâm trong khả năng răn đe hạt nhân của Pháp cũng như nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường tự chủ quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mặn mà với việc hỗ trợ an ninh cho lục địa này.

Ngoại trưởng Israel kêu gọi người Do Thái tới Israel

Ngày 21-12, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi người Do Thái tại các nước phương Tây chuyển đến Israel để tránh làn sóng bài Do Thái đang gia tăng, chỉ một tuần sau khi 15 người bị bắn chết tại một sự kiện của cộng đồng Do Thái ở thành phố Sydney (Úc), theo Hãng tin AFP.

"Người Do Thái có quyền được sống an toàn ở mọi nơi. Nhưng chúng tôi nhìn thấy và hoàn toàn hiểu những gì đang diễn ra, và chúng tôi có kinh nghiệm lịch sử nhất định.

Hôm nay, tôi kêu gọi người Do Thái ở Anh, người Do Thái ở Pháp, người Do Thái ở Úc, người Do Thái ở Canada, người Do Thái ở Bỉ: Hãy đến với vùng đất Israel! Hãy trở về nhà!" - ông Saar nói.

Nhật Bản hỗ trợ 1.000 tỉ yen phát triển AI nội địa

Theo TTXVN, ngày 21-12, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ triển khai gói hỗ trợ quy mô khoảng 1.000 tỉ yen (gần 7 tỉ USD) trong 5 năm, bắt đầu từ tài khóa 2026, nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa.

Khoản hỗ trợ này sẽ được cấp cho một công ty dự kiến thành lập vào đầu năm tới với sự tham gia của Tập đoàn SoftBank và hơn 10 doanh nghiệp khác. 

Mục tiêu là thúc đẩy phát triển các mô hình nền tảng tiên tiến theo hình thức hợp tác công - tư, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của Nhật Bản trước Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Chính phủ cũng hướng tới việc mở rộng ứng dụng AI cho các robot đang được sử dụng tại các cơ sở sản xuất.

Chủ nhật ở Bondi

Tin tức thế giới 22-12: - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đã tập trung tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Úc vào Chủ Nhật (21-12) để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người vô tội thiệt mạng cách đây một tuần - Ảnh: XINHUA


*************

Rộ tin Israel sắp gửi Mỹ đề xuất tấn công Iran lần nữa

Việt Dũng

Theo báo Times of Israel, đài NBC ngày 20/12 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ làm điều này trong trong chuyến thăm Washington vào cuối tháng này.

"Mối quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran rất lớn, có những nỗ lực nhằm tái cấu trúc lại chương trình này. Nhưng đó chưa phải là mối đe dọa tức thời. Nguy cơ hiện hữu là từ các tên lửa đạn đạo và lần trước chúng tôi đã không thể ngăn chặn được tất cả. Nếu không bị kiềm chế, Iran có thể nâng sản lượng tên lửa đạn đạo lên tới 3.000 quả mỗi tháng", các quan chức Israel tiết lộ.

01int netanyahu trump klqb superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Dự kiến, ông Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của lãnh đạo Nhà Trắng ở bang Florida vào cuối tháng 12. Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp, ông Netanyahu dự kiến sẽ trình bày với ông Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo có thể tạo ra nguy cơ lớn.

Vào đầu tuần này, tờ Washington Post đưan tin, Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran ngay từ tháng 2, tại cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

"Trong cuộc gặp tháng 2, ông Netanyahu đã trình bày với ông Trump 4 kịch bản tập kích Iran gồm Israel đơn phương hành động; Israel dẫn đầu với sự hỗ trợ hạn chế từ Mỹ; hai nước phối hợp toàn diện và một chiến dịch do Mỹ trực tiếp dẫn dắt", Washington Post cho hay.

Theo nguồn tin của NBC, ông Netanyahu nhiều khả năng sẽ đưa ra một tập hợp phương án tương tự khi gặp ông Trump tại Florida. Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đáp: "Như Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, các cơ sở liên quan sẽ bị xóa sổ trước khi họ kịp tiến gần tới mục tiêu đó".


***********

Căng thẳng leo thang, Thái Lan điều tiêm kích oanh tạc các vị trí Campuchia

Việt Dũng

Theo báo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia chiều nay (21/12) đã đưa ra thông báo cập nhật về tình hình biên giới, cáo buộc Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 tấn công nhiều vị trí của nước này.

"Vào hồi 13h, quân đội Thái Lan đã sử dụng máy bay F-16 thả 2 quả bom xuống khu vực xã Phkoam, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey. Trong sáng nay, Thái Lan cũng pháo kích vào làng Thma Daun, khu vực Thmar Daun và khu vực đền Ta Moan thuộc tỉnh Oddar Meanchey", Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia đã tiết lộ về số người thương vong liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới. "Từ ngày 7/12 đến 7h sáng 21/12, các hành động quân sự của Thái Lan nhắm vào lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia đã khiến 19 dân thường thiệt mạng, 79 người bị thương. Bên cạnh đó là hàng loạt hạ tầng dân sự bị hư hại nghiêm trọng", thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ.

Bộ Nội Vụ Campuchia nhấn mạnh, tổng số người phải đi sơ tán ở nước này đã lên tới con số 518.651 người, bao gồm 270.133 phụ nữ và 165.385 trẻ em.

6uk9bUay8yjH5t6xhIvQ.jpg
Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: Không quân Thái Lan

Trong khi đó, tờ The Nation ngày 21/12 dẫn lời giới chức quân đội Thái Lan thông báo về việc tiến hành không kích một khu phức hợp casino ở Ban Tha Sen thuộc tiểu khu Laem Klud, tỉnh Trat.

"Lực lượng thủy quân lục chiến Thái Lan đã xác định được tọa độ của khu casino và một tòa nhà có liên quan đến quân đội Campuchia. Tiêm kích F-16 sau đó đã được điều động để ném bom khu vực này, mở đường cho đơn vị mặt đất tiến vào", Bộ chỉ huy Phòng thủ Chanthaburi–Trat của Thái Lan cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng xác nhận vụ không kích cầu O’Chik của Campuchia, cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Siem Reap với Oddar Meanchey.

"Bất chấp giao tranh tiếp diễn, quân đội Thái Lan vẫn kiểm soát được tình huống. Tuy vậy, phía Campuchia cũng đang có dấu hiệu củng cố các vị trí phòng thủ", tờ The Nation thông tin.

Cùng ngày 21/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố đã trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, kêu gọi hai bên tận dụng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào đầu tuần tới tại Kuala Lumpur để giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

"Tôi đã có cơ hội trao đổi với các thủ tướng Campuchia và Thái Lan để thảo luận về cách thức tốt nhất nhằm giảm căng thẳng đang phát sinh. Quan trọng nhất là hai bên phải duy trì đối thoại, thể hiện sự khôn ngoan để ổn định tình hình", ông Anwar nhấn mạnh.

Thái Lan bác bỏ tin bị Mỹ gây sức ép phải ngừng bắn với Campuchia

Mỹ và Trung Quốc đã có các động thái ngoại giao gần như đồng thời nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới tiếp diễn.


***********

Tiết lộ về cuộc phỏng vấn lịch sử giữa trùm khủng bố Bin Laden và nhà báo Mỹ

Việt Dũng

Vào ngày 19/12, CNN đã đăng tải bài viết của tác giả Peter Bergen, đồng nghiệp thân thiết của ông Arnett, trong đó kể lại chi tiết cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ với trùm khủng bố Bin Laden và những sự kiện xảy ra sau đó.

Dưới đây là câu chuyện theo góc nhìn của ông Bergen:

Khi lần đầu gặp ông Arnett, tôi mới 30 tuổi và chưa từng đặt chân tới một vùng chiến sự. Không lâu sau đó, chúng tôi bay tới Afghanistan giữa lúc nước này đang chìm trong nội chiến. Thủ đô Kabul bị tàn phá nặng nề, trông giống như Dresden sau Thế chiến II, nơi các phe phái giao tranh trong từng khu phố. Gulbuddin Hekmatyar, khi đó là Thủ tướng Afghanistan, có lẽ là vị thủ tướng duy nhất trong lịch sử tự cho pháo kích thủ đô của chính đất nước mình mỗi ngày.

Ông Arnett đã phỏng vấn tất cả các nhân vật chủ chốt của cuộc nội chiến Afghanistan lúc đó cho CNN, bao gồm Thủ tướng Hekmatyar; đối thủ lớn nhất của ông Hekmatyar là Ahmad Shah Massoud, người sau này bị mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ám sát chỉ 2 ngày trước sự kiện khủng bố Mỹ 11/9/2001 và Tổng thống Afghanistan Burhanuddin Rabbani, người bị nhóm Taliban sát hại vào năm 2011.

bergen obl arnett jouevenal.jpg
Từ trái sang phải: Peter Arnett, Osama bin Laden, Peter Bergen và Peter Jouvenal chụp ảnh năm 1997. Ảnh: Peter Bergen

Vào năm 1997, chúng tôi đã dành nhiều tuần để đàm phán với những người có liên hệ với Bin Laden ở London, Anh nhằm tìm cách thu xếp một cuộc phỏng vấn. Khi ấy, mọi người đều cho rằng Bin Laden có liên quan đến vụ đánh bom Trung tâm Thương mại thế giới năm 1993 (chủ mưu của vụ việc năm 1993 sau này được xác định là Ramzi Yousef).

Có rất nhiều hãng thông tấn lớn khác cũng theo đuổi cuộc phỏng vấn, bao gồm cả BBC và CBS, nhưng tôi cho rằng uy tín của ông Arnett trong việc đưa tin công bằng về "Chiến tranh vùng Vịnh" là yếu tố giúp CNN nhận được cái gật đầu của thủ lĩnh Al-Qaeda.

Rồi cuộc phỏng vấn cũng đến, đó là một đêm tháng 3/1997 buốt giá, khi chúng tôi tới thăm một túp lều nằm trên vùng núi cao ở miền đông Afghanistan, nơi được các tay súng Al-Qaeda trang bị vũ khí hạng nặng bảo vệ.

Câu hỏi đầu tiên của ông Arnett với thủ lĩnh của họ rất đơn giản: "Kế hoạch sắp tới của ông là gì?”. Osama bin Laden đáp: "Các ông sẽ được nhìn thấy mọi việc trên truyền thông, nếu Chúa cho phép".

Ông Arnett tiếp tục hỏi Bin Laden tại sao ông ta lại tuyên bố thánh chiến (jihad) chống lại Mỹ. Trùm khủng bố sau đó đưa ra một câu trả lời dài, chỉ trích sự ủng hộ của Washington với Israel và các đồng minh như Ảrập Xêút. Có thể hiểu đơn giản lý do Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến là vì không vừa lòng với chính sách đối ngoại của Mỹ.

Một năm sau cuộc phỏng vấn ấy, Bin Laden cho thấy câu trả lời lạnh lùng của ông ta, thông qua các vụ tấn công gần như đồng thời của Al-Qaeda nhằm vào 2 đại sứ quán Mỹ ở châu Phi, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Tới năm 2000, các tay súng của Al-Qaeda đánh bom tàu khu trục USS Cole của Mỹ tại Yemen, làm 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Và 4 năm sau cuộc phỏng vấn lịch sử đó, tất nhiên là các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Mỹ vào ngày 11/9/2001, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và dẫn tới "cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu" của Washington.

Bức thư cũ của 'trùm khủng bố' Bin Laden bất ngờ lan truyền khắp nơi

Hơn hai thập niên sau các cuộc tấn công dẫn đến "cuộc chiến chống khủng bố" của Mỹ, bức thư chống người Do Thái của trùm khủng bố Osama Bin Laden đã lan rộng trên mạng xã hội.


***********

Ukraine cấp cho quân đội gần 1.000 drone đánh chặn mỗi ngày để đối phó Nga

Triều Phương

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang cung cấp cho quân đội khoảng 950 máy bay không người lái (drone) mỗi ngày kể từ đầu tháng 12, nhằm đối phó với các drone Shahed do Nga triển khai.

drone - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay không người lái (drone) đánh chặn của Ukraine - Ảnh: AFP

Trong thông cáo được công bố gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ các máy bay không người lái (drone) chuyên dụng nói trên được sản xuất chuyên biệt để “đánh chặn các drone Shahed của đối phương”.

Theo trang tin Business Insider, việc đạt gần 1.000 drone đánh chặn được bàn giao mỗi ngày được xem là cột mốc quan trọng, bởi loại khí tài này hồi đầu năm vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm.

Các drone đánh chặn là loại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (first person view - FPV), được thiết kế để lao trực tiếp vào và phá hủy mục tiêu trên không của đối phương, bằng thuốc nổ hoặc va chạm trực tiếp. 

Mỗi chiếc drone thường có bốn cánh quạt chạy bằng động cơ, nhưng khác với các drone thông thường, thân máy của loại drone này thường có dạng viên đạn hoặc tên lửa.

Ban đầu, các drone này được chế tạo để bắn hạ máy bay trinh sát bay cao, song sau đó đã được Ukraine cải tiến để tiêu diệt các drone tấn công tầm xa với chi phí thấp.

Đây được coi là phản ứng trước việc Nga trong năm nay liên tục phóng các đợt drone Shahed do Iran thiết kế với quy mô lớn.

“Những hệ thống này giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước khủng bố bằng drone, đồng thời tiết kiệm nguồn lực để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đang hợp tác với hơn 10 nhà sản xuất drone đánh chặn khác nhau và đã đặt thêm đơn hàng cho năm tới. 

Yêu cầu đặt ra là các drone này phải đủ nhanh để truy đuổi những mục tiêu như Shahed-136, loại drone có tốc độ bay khoảng 185km/h, đồng thời phải rẻ để quân đội Ukraine có thể sử dụng hàng trăm chiếc mỗi ngày.

Gần đây Nga được cho là tấn công Ukraine bằng khoảng 5.500 drone Shahed mỗi tháng.

Một số nhà sản xuất drone của Ukraine cũng đang phát triển các mẫu đánh chặn đủ khả năng đối phó Geran-3 - phiên bản Nga của Shahed-238 sử dụng động cơ phản lực, có thể đạt tốc độ ước tính khoảng 370km/h.

Năng lực sản xuất mới này được công bố sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 11 cho biết Ukraine khi đó chỉ sản xuất được khoảng 600 - 800 UAV đánh chặn mỗi ngày, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trước đó vào tháng 7, ông Zelensky từng đặt mục tiêu đạt mốc 1.000 chiếc mỗi ngày.

Bên cạnh nguồn cung từ nhà nước, một số phong trào tình nguyện tại Ukraine cũng trực tiếp tài trợ drone đánh chặn cho các đơn vị quân đội, dù số lượng thường hạn chế hơn nhiều so với quy mô cung cấp của chính phủ.

Chẳng hạn, các đợt bàn giao drone Sting của nhóm Wild Hornets, với giá khoảng 2.500 USD mỗi chiếc, trong năm nay chủ yếu được tài trợ bởi Quỹ Sternenko - một tổ chức gây quỹ cộng đồng tại Ukraine.


***********

Úc rà soát các cơ quan an ninh sau vụ xả súng ở Sydney

Triều Phương

Ngày 21-12, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã chỉ đạo tiến hành rà soát lại lực lượng cảnh sát và các cơ quan tình báo sau khi hai tay súng xả súng giết chết 15 người tại một lễ hội Do Thái ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney hôm 14-12.

Úc rà soát các cơ quan an ninh sau vụ xả súng ở Sydney - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và phu nhân là bà Jodie Haydon dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 21-12 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét liệu cảnh sát và các cơ quan tình báo có đủ thẩm quyền, cơ cấu tổ chức và cơ chế chia sẻ thông tin để “giữ an toàn cho người dân Úc” hay không.

“Vụ tấn công man rợ ‘mang hơi hướng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy môi trường an ninh của đất nước chúng ta đang thay đổi rất nhanh chóng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan an ninh phải được đặt vào vị thế tốt nhất để ứng phó.

Nghi phạm Sajid Akram (50 tuổi) đã bị cảnh sát bắn chết khi đang tấn công tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney.

Được biết, nghi phạm là công dân Ấn Độ, nhập cảnh vào Úc bằng thị thực vào năm 1998. Con trai ông này là nghi phạm Naveed (24 tuổi), sinh ra tại Úc, hiện vẫn nằm viện dưới sự giám sát của cảnh sát và phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có khủng bố và 15 tội danh giết người.

Theo nhà chức trách Úc, nghi phạm Naveed từng bị Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) điều tra vào năm 2019 do nghi có dấu hiệu cực đoan hóa, song khi đó bị đánh giá là không gây ra mối đe dọa.

Người cha cũng từng bị thẩm vấn trong quá trình rà soát này nhưng sau đó vẫn được cấp giấy phép sử dụng súng, cho phép sở hữu tới sáu khẩu súng trường.

Vài tuần trước vụ xả súng ở Bondi, hai cha con đã trở về Sydney sau chuyến đi bốn tuần tới miền nam Philippines - chuyến đi hiện đang bị điều tra song song tại Philippines và Úc.

Ông Albanese thừa nhận tồn tại “những vấn đề thực sự” trong hệ thống tình báo của nước này sau vụ xả súng hàng loạt.

“Chúng ta cần xem xét chính xác cách các hệ thống vận hành, cũng như đánh giá lại những gì đã xảy ra vào năm 2019 khi cá nhân này bị xem xét và kết luận được đưa ra”, ông nói với Đài truyền hình ABC.

Hành trình 28 ngày tại Philippines của hai nghi phạm

Liên quan đến việc hai nghi phạm lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Davao, thuộc đảo Mindanao ở miền nam Philippines, Thủ tướng Úc Albanese cho biết quá trình cực đoan hóa của họ vẫn đang được điều tra, song nhấn mạnh rằng trước đó họ không bị coi là đối tượng cần theo dõi, khiến vụ việc càng gây sốc.

Nhân viên khách sạn tên GV tại Davao nói với AFP rằng trong phần lớn 28 ngày lưu trú, hai người này hầu như chỉ ở trong phòng nhỏ của mình, mỗi lần ra ngoài chỉ từ hai đến ba giờ, lâu nhất là tám giờ.

Cơ quan An ninh quốc gia Philippines cho biết cảnh sát khu vực đang rà soát hình ảnh camera để lần theo hành trình của họ và xác định những người từng tiếp xúc với hai nghi phạm, trong đó người cha được cho là đã ghé thăm một cửa hàng bán súng.

Ông Clarke Jones, nhà tội phạm học của Đại học Quốc gia Úc, nhận định việc một cặp cha con bị nghi là thủ phạm là điều “rất, rất bất thường”.

Ông cho rằng sau khi đến Philippines, hai người này có thể dễ dàng di chuyển tới Mindanao mà không gây chú ý.

Theo ông Jones, quá trình cực đoan hóa của các nghi phạm dường như đã “lọt lưới” trong nhiều năm sau cuộc điều tra của tình báo Úc, và cần xem xét liệu các biện pháp hỗ trợ sớm có thể đã ngăn chặn bi kịch này hay không.


************

Lần đầu tiên trong lịch sử, người ngồi xe lăn thành công bay vào không gian

HÀ ĐÀO

Kỹ sư hàng không vũ trụ người Đức Michaela Benthaus vừa ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian.

Lần đầu tiên trong lịch sử, người ngồi xe lăn thành công bay vào không gian - Ảnh 1.

Chị Michaela Benthaus tạo dáng trước khi thực hiện chuyến bay vào không gian - Ảnh: BLUE ORIGIN

Theo Đài CNN ngày 20-12, chị Benthaus, 33 tuổi, đã bay vượt qua đường Kármán - ranh giới được quốc tế công nhận của không gian vũ trụ ở độ cao khoảng 100km so với mực nước biển - trên khoang tàu New Shepard.

Tên lửa được phóng từ cơ sở của Blue Origin gần thị trấn Van Horn, bang Texas (Mỹ).

Nhiệm vụ mang tên NS-37 là chuyến bay du lịch cận không gian thứ 16 của Blue Origin, công ty do tỉ phú Jeff Bezos sáng lập năm 2000 với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận không gian, không chỉ cho các phi hành gia chuyên nghiệp, mà cả những người không thuộc "khuôn mẫu truyền thống".

"Tôi luôn mơ ước được bay vào không gian, nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ mình có thể làm được", chị Benthaus nói trước chuyến bay.

Chị thừa nhận từng cho rằng không gian chỉ dành cho những người khuyết tật nhẹ, còn chấn thương tủy sống như của mình thì "có lẽ là quá nặng".

Benthaus bị tổn thương tủy sống trong một tai nạn đạp xe địa hình năm 2018, khiến chị phải sử dụng xe lăn.

Tuy nhiên, biến cố đó không làm chấm dứt niềm đam mê khám phá của Benthaus, mà ngược lại, thúc đẩy chị tập trung vào các thách thức kỹ thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ - những công việc chị có thể theo đuổi bất chấp hạn chế về thể chất.

Chuyến bay trên New Shepard kéo dài khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, tên lửa đưa Benthaus cùng năm hành khách khác - trong đó có cựu lãnh đạo SpaceX Hans Koenigsmann - đạt vận tốc hơn ba lần tốc độ âm thanh, bay vượt qua ranh giới không gian và mang lại vài phút trải nghiệm trạng thái không trọng lực, trước khi khoang tàu quay trở lại Trái đất.

"Tôi rất thích khoảnh khắc không trọng lực và tầm nhìn từ không gian, nhưng tôi cũng thực sự ấn tượng với cảm giác tăng tốc khi đi lên", Benthaus chia sẻ sau khi hạ cánh. "Cảm nhận từng giai đoạn của chuyến bay là một trải nghiệm rất đặc biệt".

xe lăn - Ảnh 2.

Nữ kỹ sư vui mừng sau khi thành công hạ cánh xuống Trái đất, kết thúc chuyến bay 10 phút vào không gian - Ảnh: BLUE ORIGIN

Theo Blue Origin, chuyến bay chỉ cần những điều chỉnh kỹ thuật rất nhỏ để phù hợp với chị Benthaus. Trước đó, công ty này từng đưa lên không gian những hành khách gặp hạn chế trong vận động, người khiếm thị, khiếm thính, thậm chí cả các hành khách ngoài 90 tuổi.

Doanh nhân công nghệ tỉ phú Jared Isaacman, người vừa nhậm chức Giám đốc NASA, đã ca ngợi sứ mệnh này, cho rằng chị Benthaus đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người "dám nhìn lên và tin rằng nhiều điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực".


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm