Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 22 tháng 8 -2025 :

xxx

tinpu-Doctai

**************

Tin tức thế giới 22-8: Ông Trump hứa tuần tra Washington cùng Vệ binh quốc gia, Mỹ - Canada điện đàm

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi đến thăm quân đội liên bang tại Washington ngày 21-8 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuần tra Washington cùng Vệ binh quốc gia

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuần tra các con phố ở Washington vào ngày 21-8 (giờ Mỹ) cùng cảnh sát và lực lượng Vệ binh Quốc gia mà ông đã điều động đến thủ đô.

“Tối nay tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài với cảnh sát và tất nhiên là cả quân đội... Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trong chuyến thăm căn cứ quân đội liên bang tại Washington ngày 21-8.

Lực lượng Vệ binh quốc gia thủ đô Washington đã huy động 800 binh sĩ cho nhiệm vụ này. Ngoài ra, các bang Cộng hòa gồm Ohio, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Tennessee và West Virginia đang điều động thêm khoảng 1.200 binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ ở lại cho đến khi pháp luật và trật sự được khôi phục. Nhiệm vụ hàng đầu của Vệ binh quốc gia là tăng cường sự hiện diện tại những khu vực công cộng quan trọng, nhằm mục đích răn đe tội phạm.

Lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu tại Nga

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ trao huân chương cho các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở nước ngoài, ông Kim cho biết “các hoạt động chiến đấu của lực lượng tác chiến Triều Tiên tại nước ngoài đã chứng minh cho sức mạnh của quân đội anh hùng”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh “việc giải phóng Kursk thể hiện tinh thần chiến đấu của những người anh hùng”.

Đây là động thái công khai mới nhất nhằm vinh danh các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu tại Nga. Trước đó, KCNA ngày 21-8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim đã gặp gỡ các sĩ quan thuộc lực lượng quân đội tham chiến ở nước ngoài và bày tỏ lòng tri ân đối với các binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng ở Ukraine.

Mỹ - Ảnh 2.

Ông Kim tham dự cuộc họp với các quan chức phụ trách hoạt động quân sự nước ngoài tại Bình Nhưỡng ngày 20-8 - Ảnh: REUTERS

Mỹ - EU công bố chi tiết thỏa thuận thương mại

Ngày 21-8, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố chi tiết của thỏa thuận thương mại, bao gồm việc giảm thuế đối với ô tô, nhưng không có bất kỳ ưu đãi nào đối với ngành rượu vang của lục địa già.

Theo tuyên bố từ EU, mức thuế “tối đa và trọn gói” 15% sẽ áp dụng đối với phần lớn hàng xuất khẩu của châu Âu, bao gồm ô tô, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ xẻ.

“Đây là thỏa thuận thương mại ưu đãi nhất mà Mỹ từng dành cho bất kỳ đối tác nào”, Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic nói với báo giới tại Brussel (Bỉ), đồng thời lưu ý mức thuế này sẽ không cộng thêm vào các thuế hiện có.

Tuy nhiên, Ủy ban thương mại EU cho hay sẽ tiếp tục nỗ lực để giành được mức thuế ưu đãi cho các mặt hàng rượu vang và rượu mạnh xuất khẩu sang Mỹ.

Thủ tướng Israel kêu gọi đàm phán để trả tự do cho các con tin

Ngày 21-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại ở Gaza ngay lập tức.

“Tôi đến (Sở chỉ huy sư đoàn Gaza tại Israel) để phê duyệt các kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm kiểm soát thành phố Gaza và đánh bại Hamas.

Đồng thời, tôi đã chỉ đạo ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho toàn bộ con tin và kết thúc chiến tranh theo các điều kiện chấp nhận được đối với Israel”, ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh “hai mục tiêu này cần được thực hiện song song”.

Lời kêu gọi nối lại đàm phán được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 20-8 phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, và cho phép triệu tập khoảng 60.000 lính dự bị để hiện thực hóa mục tiêu này.

Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Netanyahu xuất hiện trên truyền thông ngày 21-8 - Ảnh: SKY NEWS AUSTRALIA

Thủ tướng Canada Mark Carney điện đàm với ông Trump

Ngày 21-8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump về các vấn đề thương mại, cũng như cuộc xung đột tại Gaza và chiến tranh Nga - Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, đây là cuộc thảo luận công khai đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Mỹ kể từ ngày 30-6. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết ông Carney và ông Trump đã có một “cuộc trao đổi hiệu quả và toàn diện” khi bàn về cuộc xung đột tại Ukraine và Gaza. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý sớm gặp nhau.

Một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Canada tiết lộ Thủ tướng Carney là người chủ động gọi điện. Trong khi đó một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump xác nhận hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về vấn đề thương mại.

“Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney đã thảo luận về các thách thức thương mại hiện tại, cơ hội và những ưu tiên chung trong quan hệ kinh tế và an ninh mới”, quan chức Mỹ cho hay.

Đánh bom gần căn cứ không quân Colombia: 5 người chết và 36 người thiệt mạng

Ngày 21-8, chính quyền địa phương thông báo 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một chiếc xe gài bom phát nổ trên đường tại thành phố Cali, Colombia.

Cảnh sát Colombia cho hay quả bom nhắm vào Trường hàng không quân sự Marco Fidel Suarez ở phía bắc thành phố, đặt ra thách thức mới đối với tiến trình hòa bình vốn đã mong manh của quốc gia này trước thềm cuộc bầu cử năm 2026.

Thị trưởng thành phố Cali Alejandro Eder cho biết đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 36 người bị thương sau vụ nổ.

“Có một tiếng nổ vang trời ngay gần căn cứ không quân. Có rất nhiều người bị thương, nhiều ngôi nhà trước căn cứ bị hư hại”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ với AFP.

Cánh tay giả sinh học

Tin tức thế giới 22-8: ông Trump tuần tra Washington cùng Vệ binh quốc gia, Mỹ - Canada điện đàm  - Ảnh 4.

Chị Gift Usen, 25 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, đang thử cánh tay giả sinh học tại phòng thí nghiệm Immortal Cosmetic Art ở Uyo, bang Akwa Ibom, Nigeria, ngày 16-8. Công nghệ của Immortal Cosmetic Art kết hợp giữa mỹ thuật và khoa học y sinh, giúp người khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng một cách tự tin hơn - Ảnh: REUTERS


*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Kim Jong Un ca ngợi binh sĩ Bắc Triều Tiên tham chiến tại Ukraina. Theo truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên, hôm nay 21/08/2025,  phát biểu trước các chỉ huy quân đội tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã « nhiệt liệt động viên » các sĩ quan, binh sĩ đang hỗ trợ Nga ở vùng Kursk, gọi họ là « đội quân anh hùng ». Ông khẳng định quân đội Bắc Triều Tiên đang thực hiện « nhiệm vụ cần thiết » và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ này. Tuần trước tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có lời ca ngợi quân đội Bắc Triều Tiên « anh hùng ».

(AFP) - Miến Điện công bố chi tiết bầu cử giai đoạn đầu vào tháng 12. Chính quyền quân sự Miến Điện vừa công bố chi tiết về cuộc bầu cử  tháng 12, với vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến vào ngày 28/12. Cuộc bầu cử được tổ chức theo từng giai đoạn, được chính quyền coi là cách để « hàn gắn » đất nước sau hơn hai năm xung đột kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Vòng bầu cử đầu tiên sẽ diễn ra ở 102 trên 330 thị trấn, bao gồm toàn bộ thủ đô Naypyidaw và khoảng một phần tư số thị trấn của Rangoon. Tuy nhiên, nhiều vùng rộng lớn nằm ngoài quyền kiểm soát của quân đội. Các vùng dưới sự kiểm soát của các lực lượng phiến quân sắc tộc thiểu số, hoặc phe dân chủ chỉ có một phần nhỏ thị trấn tổ chức bỏ phiếu. 

(AFP) - Đài Loan dự kiến tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2026. Chính phủ Đài Loan vừa công bố kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP trong năm 2026, tương đương 949,5 tỷ Đài tệ (khoảng 26,7 tỷ euro), tăng 22,9% so với năm nay. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng sức ép và Washington thúc giục Đài Bắc đầu tư nhiều hơn cho an ninh của chính mình. Thủ tướng Đài Loan Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai)  khẳng định quyết định này thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và duy trì ổn định khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, dự luật còn phải được phê chuẩn tại Quốc Hội, nơi mà phe đối lập thân Trung Quốc chiếm đa số. Trước đó, phe này từng cắt giảm và ngăn chận một phần ngân sách quốc phòng năm 2025, với lý do tránh « chi tiêu lãng phí ».

(AFP) - Tình báo New Zealand cảnh báo Trung Quốc can thiệp nhiều vào công việc nội bộ. Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 21/08/2025, Cơ quan Tình báo và An ninh New Zealand nhận định nước này đang đối mặt với môi trường an ninh quốc gia khó khăn nhất trong thời gian gần đây. Báo cáo khẳng định nhiều quốc gia tìm cách thao túng chính phủ và xã hội New Zealand, nhưng Trung Quốc là bên « tích cực nhất », đặc biệt thông qua hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ những cáo buộc mà họ cho là « vu khống », được « sao chép từ nơi khác », làm « đầu độc quan hệ song phương ». Trung Quốc nhấn mạnh vẫn coi New Zealand là « bạn và đối tác », song quan hệ chỉ có thể phát triển ổn định nếu hai bên cùng nỗ lực.

(AFP) - Tên lửa mới của Ấn Độ có thể phóng sang bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. Ấn Độ hôm qua, 20/08/2025, thông báo đã thử nghiệm thành công 1 tên lửa đạn đạo tầm trung, tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Tên lửa Agni-5 có thể phóng một đầu đạn hạt nhân tới bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị thăm trở lại Trung Quốc, lần đầu tiên tính từ năm 2018, để dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân.

(AFP) - Thăm Tây Tạng, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi « đoàn kết liên dân tộc ». Hôm nay 21/08/2025, tại Lhassa, ông Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 60 năm Tây Tạng được sáp nhập vào Trung Quốc và trở thành khu tự trị. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đang có tranh cãi xung quanh việc kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hiện đã 90 tuổi và đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Không nêu tên Đức Đạt Lai Lạt Ma, hôm qua, Tập Cận Bình kêu gọi « định hướng » Phật giáo Tây Tạng để « thích nghi với xã hội chủ nghĩa ».

(AFP) - Bắc Triều Tiên xây một căn cứ quân sự bí mật gần biên giới với Trung Quốc. Theo báo cáo mới của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, căn cứ tên lửa đạn đạo Sinpung-dong được đặt ở tỉnh Bắc Pyongan, chỉ cách biên giới Trung Quốc 27 km, dường như là nơi Bình Nhưỡng cất giấu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), kể cả tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế xem đây là một mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng đối với các nước Đông Á và châu Mỹ. 

(AFP) - Vụ drone Nga rớt xuống Ba Lan : Vacxava tố cáo Nga « khiêu khích » Ba Lan và NATO. Theo một viên tướng của Ba Lan, drone Nga rớt xuống Ba Lan trong đêm 19 rạng sáng 20/08/2025 là « một drone mồi nhử, không được trang bị vũ khí nhưng mang theo đầu đạn tự hủy », với động cơ do Trung Quốc sản xuất. Vacxava đang điều tra xem drone được phóng từ đâu. Ngoại trưởng Ba Lan thì tố cáo « một sự vi phạm không phận » từ phía đông. Bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hôm qua lưu ý với báo giới là hành vi khiêu khích mới này diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, khi các cuộc thương lượng hòa bình đang diễn ra với hy vọng chấm dứt chiến tranh Ukraina.

(RFI) - Mỹ : Các cựu quan chức an ninh và tình báo mất quyền truy cập thông tin mật. Tại Mỹ, 37 cựu quan chức thuộc các cơ quan an ninh và tình báo đã mất quyền truy cập thông tin mật theo lệnh của tổng thống. Trong số này có những người từng tham gia điều tra các vụ như vụ Nga can thiệp bầu cử năm 2016, hoặc những người đã công khai chỉ trích Donald Trump trong chiến dịch tranh cử. Họ bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động mang tính « chính trị hóa », hoặc « sử dụng thông tin tình báo » vì lợi ích cá nhân hoặc phe phái, cũng như không bảo vệ đúng mức các thông tin mật. 

( AFP ) - Liên minh các nước Mỹ Latinh lên án Mỹ triển khai tàu chiến trong vùng Caribe. Các nước thành viên của Liên minh Bolivar cho châu Mỹ, gọi tắt là Alba, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân tại vùng biển Caribe, đặc biệt gần bờ biển Venezuela. Tuyên bố được đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường  của nhóm ngày 20/08/2025. Washington đã tăng gấp đôi mức thưởng, lên tới 50 triệu đô la, cho bất kỳ thông tin nào dẫn tới việc bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, mà Mỹ cáo buộc dính líu tới buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Mỹ đã triển khai ba tàu chiến cùng lực lượng hải – không quân trong chiến dịch chống ma túy quy mô lớn ở Caribe.


**********

Châu Âu tung hàng trăm tỷ đô la « mua » bảo hiểm an ninh của Mỹ cho Ukraina

Thanh Hà

Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho Ukraina trước mối đe dọa Nga bằng tiền của châu Âu, không tốn của người dân Mỹ một xu nào và không cần điều một người lính Mỹ nào sang lãnh thổ Ukraina. Chính quyền Trump từng bước thông báo những cam kết về « nghĩa vụ » với cộng đồng quốc tế vãn hồi hòa bình, chấm dứt một cuộc xung đột kéo dài.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Sau thượng đỉnh Alaska, Washington không còn nói đến một thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraina mà nay tập trung vào một « kế hoạch hòa bình » và những biện pháp « bảo đảm an ninh cho Ukraina » một khi Kiev và Matxcơva « đạt được đồng thuận ».

100 tỷ đô la để được « hỗ trợ từ trên không »

Giữa hai cuộc gặp với Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/08 và với Volodymyr Zelensky ngày 18/08 ở Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump trấn an các đối tác, nhất các đối tác châu Âu, là Hoa Kỳ « bảo vệ Ukraina trong những điều kiện rất tốt ». Nhưng trước mắt Washington không huy động quân trên bộ sang Ukraina, mà chỉ hỗ trợ đồng minh « từ trên không ».

Về phía Ukraina, Volodymyr Zelensky đã trở lại Phòng Bầu Dục nửa năm sau cuộc đấu khẩu nảy lửa với chủ nhân Nhà Trắng. Lần này, ông đã thay đổi y phục và đã không ngớt lời « cảm ơn » Donald Trump rất sốt sắng, rất năng động tìm kiếm hòa bình cho Ukraina. Quan trọng hơn nữa là nguyên thủ Ukraina đã trở lại Nhà Trắng với « cam kết mua 100 tỷ đô la vũ khí » của Mỹ và một thỏa thuận cụ thể về hợp tác cùng phát triển drone. Bầu không khí cuộc họp giữa phái đoàn Ukraina và Mỹ tại Nhà Trắng vui vẻ và nhẹ nhõm hơn hẳn so với cuộc họp hôm 28/02.

Mỹ « lãi 10 % » từ viện trợ của châu Âu cho Ukraina

Ai cũng biết « đơn đặt hàng » 100 tỷ đô la đó là do châu Âu tài trợ. Trên đài truyền hình Fox News hôm 20/08, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent không vòng vo giải thích Mỹ sẽ « có lãi 10% » khi bán vũ khí và thiết bị quân sự cho châu Âu, và lô hàng này sẽ được chuyển cho Ukraina để tự vệ.

Thông điệp của Washington với công luận trong nước là, khác với những đời tổng thống tiền nhiệm, Donald Trump sẽ không để công dân Mỹ chịu gánh nặng vì an ninh của châu Âu, của Ukraina, hay của bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới.

Debra Cagan, thuộc cơ quan tư vấn Atlantic Council, đánh giá các diễn tiến vừa nêu cho thấy Hoa Kỳ muốn thể hiện trách nhiệm với thế giới, nhưng « làm ít chừng nào, tốt chừng nấy ».

Các giới chức ở Washington từng bước công bố thêm về vai trò, trách nhiệm và mức độ đóng góp của Mỹ vì an ninh của Ukraina và qua đó là của toàn châu Âu : Đây là một vấn đề của châu Âu, Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng châu lục này phải tự lo liệu về mặt nhân sự và tài chính.

Đổi lấy bảo hiểm an ninh với những cam kết mơ hồ

Chính quyền Trump cũng đồng ý với các đối tác châu Âu là Ukraina phải có một sức mạnh quân sự đáng tin cậy, nhưng trang bị và đào tạo cho lực lượng này cũng là trách nhiệm của châu Âu, miễn sao Lục Địa Già có ngân sách để mua thiết bị và vũ khí của các tập đoàn Mỹ.

Theo nhà phân tích Debra Cagan, để kế hoạch « bảo đảm an ninh cho Ukraina » có hiệu quả, các đồng minh phải yểm trợ Kiev cả « trên bộ, trên không và trên biển ». Tổng thống Trump nói Mỹ chỉ can thiệp từ xa để yểm trợ Ukraina từ trên không. Nhưng ngay cả tuyên bố này cũng còn rất mơ hồ. Liệu bầu trời trên vùng Biển Đen có được Mỹ bảo vệ hay không, khi biết rằng lợi ích của Nga ở khu vực này là rất lớn.

Do vậy, chuyên gia của cơ quan tư vấn Atlantic Council nhận thấy, trên hồ sơ Ukraina, Donald Trump muốn « ăn cả » : Được tiếng thơm là một nhà trung gian tài giỏi, vừa nói chuyện được với cựu trùm KGB Vladimir Putin, để khép lại một cuộc xung đột kéo dài, và biết đâu nhờ đó được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, vừa là một nhà lãnh đạo « có trách nhiệm với thế giới », mà lại không hao tốn tiền của người dân Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang chơi trò « mượn hoa cúng Phật », tức là dùng ngân sách và cả sự hiện diện quân sự của châu Âu để « kềm hãm » tham vọng quân sự của Nga, ít ra là trong một thời gian.

Là bên chi tiền nhưng châu Âu lại rón rén

Điều đáng ngạc nhiên ở đây, châu Âu là « nhà tài trợ » đưa tiền cho tổng thống Ukraina mua vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ, nhưng tất cả (thủ tướng Anh, Đức, Ý, tổng thống Pháp và Phần Lan cũng như chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và tổng thư ký NATO) đều đã rất rón rén trong cuộc họp với Donald Trump.

Washington không hề quan tâm đến những đòi hỏi « ngừng bắn » trước đàm phán « vãn hồi hòa bình », và cũng đã chóng quên yêu cầu của tổng thống Macron về một cuộc họp bốn bên Nga, Ukraina, Mỹ và châu Âu.

Về phần mình, ông Volodymyr Zelensky, với « thỏa thuận quân sự » 100 tỷ đô la được châu Âu dúi vào tay, cũng không đủ sức thuyết phục tổng thống Trump đòi Nga ngừng sát hại thường dân Ukraina. Trái lại, tổng thống Mỹ đã nhắc nhở đồng cấp Ukraina là nên « chấp nhận nhượng lãnh thổ » cho một nước lớn ở sát bên.


***********

Tổng thống Hàn Quốc nêu kế hoạch 3 bước để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Việt Dũng

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/8 đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây đã tiết lộ về kế hoạch 3 bước nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản.

"Ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ tìm cách 'đóng băng' các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong 2 giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ hướng tới việc cắt giảm và loại bỏ dần chương trình hạt nhân. Xuyên suốt 3 giai đoạn, Hàn Quốc sẽ tích cực đối thoại với Triều Tiên, trong khi vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ", ông Lee cho biết.

PYH2025073114600001300_P4.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông địa phương, sau khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã có nhiều chính sách cho thấy sự thiện chí và lập trường hòa giải với Triều Tiên.

"Những biện pháp chủ động vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Lee không phải là động thái phục vụ lợi ích một phía hay hướng đến bất kỳ ai, mà vì sự ổn định và thịnh vượng của bán đảo", Văn phòng tổng thống Hàn Quốc tuyên bố hôm 20/8.

Tuy nhiên, Triều Tiên dường như không đánh giá cao các tuyên bố của ông Lee, đồng thời tiếp tục lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Chính phủ Hàn Quốc đang giả vờ ủng hộ hòa bình và cải thiện quan hệ, nhưng tất cả chỉ nhằm đổ trách nhiệm lên chúng tôi vì những biến động trong quan hệ liên Triều sau này. Các đợt tập trận chung của họ và Mỹ thể hiện rõ kế hoạch nhằm loại bỏ năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu ngày 20/8.


*************

Indonesia bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực vì cáo buộc tham nhũng

Cơ quan chống tham nhũng Indonesia (KPK) bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực do liên quan cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng.

Indonesia bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực vì cáo buộc tham nhũng - Ảnh 1.

Khung cảnh Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto giữa lễ thượng cờ kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Indonesia tại Phủ Tổng thống Merdeka, Jakarta ngày 17-8-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 21-8, Phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Indonesia (KPK) - ông Fitroh Rohcahyanto - thông báo đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia Immanuel Ebenezer trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Phát biểu với Reuters, phó chủ tịch KPK cho biết việc bắt giữ ông Immanuel xuất phát từ cuộc điều tra những bất thường trong quá trình cấp giấy phép an toàn lao động của Bộ Nhân lực nước này, tuy nhiên ông không công bố chi tiết vụ việc.

Hiện Bộ Nhân lực Indonesia chưa phản hồi yêu cầu bình luận, và chưa rõ liệu Thứ trưởng Immanuel có bị khởi tố chính thức hay không. Hãng tin Reuters cũng chưa thể liên hệ với luật sư của ông Immanuel.

Người phát ngôn của KPK thông tin thêm 13 người khác cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Bộ trưởng Nhân lực Indonesia Yassierli cho biết ông Immanuel đã ký văn bản cam kết sẵn sàng từ chức nếu bị chứng minh có tội. Ông gọi vụ việc này là "một cú sốc lớn" đối với bộ và khẳng định sẽ cải thiện quy trình cấp giấy phép an toàn.

Ông Immanuel Ebenezer là thành viên Đảng Gerindra - đảng cầm quyền do Tổng thống Prabowo lãnh đạo. Sự việc gây chú ý bởi trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống Prabowo luôn nhấn mạnh cam kết chống tham nhũng cả trong và ngoài chính phủ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng lòng tin với người dân.

Đầu năm nay, ông Prabowo từng phát biểu tình trạng tham nhũng ở Indonesia rất đáng báo động, khẳng định quyết tâm xóa bỏ tình trạng này.

Theo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2024 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Indonesia đứng thứ 99 trên tổng số 180 quốc gia, cho thấy tình trạng này vẫn còn phổ biến.


********

Tài liệu quân sự mật bị rò rỉ của Israel tiết lộ thống kê sốc về xung đột ở Gaza

Hoài Linh

Gaza - Guardian
Một khu vực ở Gaza bị san bằng sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: The Guardian. 

Báo Guardian trích dẫn các thông tin rò rỉ từ cơ sở dữ liệu tình báo quân sự mật của Israel thống kê, tính tới tháng 5 năm nay, tức 19 tháng sau khi giao tranh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở Dải Gaza, 8.900 chiến binh của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine đã tử vong hoặc "có thể đã tử vong". 

Các cơ quan y tế Gaza cho biết, tính đến thời điểm đó, có 53.000 người Palestine đã thiệt mạng do chiến dịch tấn công quân sự của Israel. Con số thương vong này gồm cả các chiến binh và dân thường. Do đó, trong cơ sở dữ liệu tình báo quân sự của Israel, chỉ 17% tổng số người thiệt mạng là các tay súng, trong khi số dân thường thiệt mạng lên tới 83%.

Tỷ lệ tử vong giữa dân thường và chiến binh trong số những người thiệt mạng là cực kỳ cao đối với cuộc xung đột hiện đại, ngay cả khi so sánh với các cuộc xung đột có con số thương vong cao, gồm cả nội chiến ở Syria và Sudan. 

Bà Therése Pettersson thuộc Chương trình Dữ liệu xung đột Uppsala, đơn vị theo dõi thương vong dân sự trên toàn thế giới, nhấn mạnh: "Tỷ lệ dân thường thiệt mạng cao bất thường, đặc biệt khi xung đột đã kéo dài rất lâu. Nếu chỉ xét riêng một thành phố hoặc trận chiến cụ thể trong một cuộc xung đột khác, bạn có thể thấy tỷ lệ tương tự, nhưng nhìn chung rất hiếm". 

Quân đội Israel không tranh cãi về sự tồn tại của cơ sở dữ liệu trên hay dữ liệu về số chiến binh Hamas thiệt mạng khi được liên hệ để bình luận.


***********

Nga có động thái cải thiện quan hệ với Ukraine

Minh Thu

Theo hãng tin RT, ông Lavrov hôm 20/8 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ý tưởng này sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 18/8. Cuộc điện đàm diễn ra ngay tại thời điểm ông Trump đang nhóm họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov về việc nâng cấp quy chế phái đoàn có ám chỉ tới khả năng diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp giữa các tổng thống Nga và Ukraine trong tương lai hay không.

nga ukraine 1.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik 

Cũng theo ông Lavrov, việc nâng cấp phái đoàn sẽ bao gồm việc xem xét "loạt câu hỏi riêng biệt để giải quyết các khía cạnh chính trị trong quá trình giải quyết xung đột, ngoài vấn đề quân sự và nhân đạo”. Quan chức này nói thêm, Nga đã đề xuất thành lập 3 nhóm công tác để thảo luận về chương trình nghị sự trên trong vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất với Ukraine, nhưng Kiev "cho đến nay vẫn chưa phản hồi".

Trong năm nay, Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng không tạo được đột phá lớn, mà các bên chỉ tiến hành trao đổi tù binh. 

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8, ông Trump nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO, đồng thời nhắc tới khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Về phần mình, Tổng thống Putin nói, ông không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính chính danh của ông Zelensky vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.


********

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn ra hầu tòa đúng ngày sinh nhật

Ngày 21-8, Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra hầu tòa để điều trần trong vụ kiện yêu cầu phế truất bà, liên quan đến đoạn ghi âm với ông Hun Sen.

Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp ở Bangkok vào sáng 21-8 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo kênh CNA, sáng 21-8, Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan - bà Paetongtarn Shinawatra - đã có mặt tại Tòa án Hiến pháp nước này để tham gia phiên điều trần nhân chứng trong vụ án do 36 thượng nghị sĩ đệ trình, yêu cầu phán quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn, người đồng thời là bộ trưởng Văn hóa Thái Lan.

Bà Paetongtarn, vừa tròn 39 tuổi, đến tòa lúc 9h30 sáng cùng chồng Pitak Suksawat, chị gái Pinthongta Shinawatra Kunakornwong và cố vấn Prommin Lertsuridej. Trước khi bước vào bên trong, bà không đưa ra bình luận nào với báo giới, dù được một số phóng viên chúc mừng sinh nhật.

Theo báo Bangkok Post, phiên điều trần bắt đầu lúc 10h30 với sự theo dõi trực tiếp qua màn hình bên ngoài - điều hiếm thấy tại Tòa án Hiến pháp.

Dù vậy, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Thái Lan Nakharin Mektrairat tuyên bố do tầm ảnh hưởng của vụ án đến an ninh quốc gia, tòa án sẽ cấm phát sóng hình ảnh và âm thanh trong quá trình lấy lời khai nhân chứng.

Về phía nguyên đơn, Thượng viện Thái Lan đã chỉ định các đại diện ra hầu tòa, trong đó có tướng Sawat Tasana và thiếu tướng cảnh sát Chatthawat Saengphet.

Trong khi đó, bà Paetongtarn đã đích thân xuất hiện với tư cách là bị đơn, cùng với nhân chứng Chatchai Bangchuad, tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC).

Sau hơn 1 giờ lấy lời khai từ nhân chứng Chatchai, đến 11h35, bà Paetongtarn đã được triệu tập để bắt đầu quá trình thẩm vấn.

Cuộc thẩm vấn nhân chứng này đánh dấu một bước quan trọng trước khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ấn định ngày tuyên bố kết thúc phiên tòa vào ngày 27-8 và đưa ra phán quyết vào ngày 29-8, được cho là sẽ định hình lại nền chính trị Thái Lan.

Nếu bị phán quyết bất lợi, bà sẽ là thủ tướng Shinawatra thứ ba bị buộc rời nhiệm kỳ sớm, sau cha bà là ông Thaksin và cô ruột là bà Yingluck đều từng bị lật đổ trong các cuộc đảo chính quân sự.

Trước đó hôm 1-7, Tòa án Hiến pháp đã đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn. Đến ngày 14-8, bà đệ trình bản bào chữa, khẳng định những trao đổi với ông Hun Sen chỉ là “chiến thuật đàm phán”, không phải sự nhượng bộ chính trị.

Vụ án này bắt nguồn từ những cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng, sau khi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị công bố.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy bà gọi ông Hun Sen là “bác” và ám chỉ một chỉ huy quân đội Thái là “đối thủ”, gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận, cáo buộc bà không bảo vệ lợi ích quốc gia và vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Ngoài khủng hoảng chính trị, vụ rò rỉ còn làm quan hệ Thái - Campuchia trở nên căng thẳng. Hồi cuối tháng 6, tranh chấp biên giới leo thang thành cuộc đụng độ vũ trang nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 dân thường phải sơ tán.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 22 tháng 8 -2025 :

xxx

tinpu-Doctai

**************

Tin tức thế giới 22-8: Ông Trump hứa tuần tra Washington cùng Vệ binh quốc gia, Mỹ - Canada điện đàm

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi đến thăm quân đội liên bang tại Washington ngày 21-8 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuần tra Washington cùng Vệ binh quốc gia

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuần tra các con phố ở Washington vào ngày 21-8 (giờ Mỹ) cùng cảnh sát và lực lượng Vệ binh Quốc gia mà ông đã điều động đến thủ đô.

“Tối nay tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài với cảnh sát và tất nhiên là cả quân đội... Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trong chuyến thăm căn cứ quân đội liên bang tại Washington ngày 21-8.

Lực lượng Vệ binh quốc gia thủ đô Washington đã huy động 800 binh sĩ cho nhiệm vụ này. Ngoài ra, các bang Cộng hòa gồm Ohio, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Tennessee và West Virginia đang điều động thêm khoảng 1.200 binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ ở lại cho đến khi pháp luật và trật sự được khôi phục. Nhiệm vụ hàng đầu của Vệ binh quốc gia là tăng cường sự hiện diện tại những khu vực công cộng quan trọng, nhằm mục đích răn đe tội phạm.

Lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu tại Nga

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ trao huân chương cho các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở nước ngoài, ông Kim cho biết “các hoạt động chiến đấu của lực lượng tác chiến Triều Tiên tại nước ngoài đã chứng minh cho sức mạnh của quân đội anh hùng”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh “việc giải phóng Kursk thể hiện tinh thần chiến đấu của những người anh hùng”.

Đây là động thái công khai mới nhất nhằm vinh danh các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu tại Nga. Trước đó, KCNA ngày 21-8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim đã gặp gỡ các sĩ quan thuộc lực lượng quân đội tham chiến ở nước ngoài và bày tỏ lòng tri ân đối với các binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng ở Ukraine.

Mỹ - Ảnh 2.

Ông Kim tham dự cuộc họp với các quan chức phụ trách hoạt động quân sự nước ngoài tại Bình Nhưỡng ngày 20-8 - Ảnh: REUTERS

Mỹ - EU công bố chi tiết thỏa thuận thương mại

Ngày 21-8, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố chi tiết của thỏa thuận thương mại, bao gồm việc giảm thuế đối với ô tô, nhưng không có bất kỳ ưu đãi nào đối với ngành rượu vang của lục địa già.

Theo tuyên bố từ EU, mức thuế “tối đa và trọn gói” 15% sẽ áp dụng đối với phần lớn hàng xuất khẩu của châu Âu, bao gồm ô tô, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ xẻ.

“Đây là thỏa thuận thương mại ưu đãi nhất mà Mỹ từng dành cho bất kỳ đối tác nào”, Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic nói với báo giới tại Brussel (Bỉ), đồng thời lưu ý mức thuế này sẽ không cộng thêm vào các thuế hiện có.

Tuy nhiên, Ủy ban thương mại EU cho hay sẽ tiếp tục nỗ lực để giành được mức thuế ưu đãi cho các mặt hàng rượu vang và rượu mạnh xuất khẩu sang Mỹ.

Thủ tướng Israel kêu gọi đàm phán để trả tự do cho các con tin

Ngày 21-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại ở Gaza ngay lập tức.

“Tôi đến (Sở chỉ huy sư đoàn Gaza tại Israel) để phê duyệt các kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm kiểm soát thành phố Gaza và đánh bại Hamas.

Đồng thời, tôi đã chỉ đạo ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho toàn bộ con tin và kết thúc chiến tranh theo các điều kiện chấp nhận được đối với Israel”, ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh “hai mục tiêu này cần được thực hiện song song”.

Lời kêu gọi nối lại đàm phán được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 20-8 phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza, và cho phép triệu tập khoảng 60.000 lính dự bị để hiện thực hóa mục tiêu này.

Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Netanyahu xuất hiện trên truyền thông ngày 21-8 - Ảnh: SKY NEWS AUSTRALIA

Thủ tướng Canada Mark Carney điện đàm với ông Trump

Ngày 21-8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump về các vấn đề thương mại, cũng như cuộc xung đột tại Gaza và chiến tranh Nga - Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, đây là cuộc thảo luận công khai đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Mỹ kể từ ngày 30-6. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết ông Carney và ông Trump đã có một “cuộc trao đổi hiệu quả và toàn diện” khi bàn về cuộc xung đột tại Ukraine và Gaza. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý sớm gặp nhau.

Một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Canada tiết lộ Thủ tướng Carney là người chủ động gọi điện. Trong khi đó một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump xác nhận hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về vấn đề thương mại.

“Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney đã thảo luận về các thách thức thương mại hiện tại, cơ hội và những ưu tiên chung trong quan hệ kinh tế và an ninh mới”, quan chức Mỹ cho hay.

Đánh bom gần căn cứ không quân Colombia: 5 người chết và 36 người thiệt mạng

Ngày 21-8, chính quyền địa phương thông báo 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một chiếc xe gài bom phát nổ trên đường tại thành phố Cali, Colombia.

Cảnh sát Colombia cho hay quả bom nhắm vào Trường hàng không quân sự Marco Fidel Suarez ở phía bắc thành phố, đặt ra thách thức mới đối với tiến trình hòa bình vốn đã mong manh của quốc gia này trước thềm cuộc bầu cử năm 2026.

Thị trưởng thành phố Cali Alejandro Eder cho biết đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 36 người bị thương sau vụ nổ.

“Có một tiếng nổ vang trời ngay gần căn cứ không quân. Có rất nhiều người bị thương, nhiều ngôi nhà trước căn cứ bị hư hại”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ với AFP.

Cánh tay giả sinh học

Tin tức thế giới 22-8: ông Trump tuần tra Washington cùng Vệ binh quốc gia, Mỹ - Canada điện đàm  - Ảnh 4.

Chị Gift Usen, 25 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, đang thử cánh tay giả sinh học tại phòng thí nghiệm Immortal Cosmetic Art ở Uyo, bang Akwa Ibom, Nigeria, ngày 16-8. Công nghệ của Immortal Cosmetic Art kết hợp giữa mỹ thuật và khoa học y sinh, giúp người khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng một cách tự tin hơn - Ảnh: REUTERS


*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Kim Jong Un ca ngợi binh sĩ Bắc Triều Tiên tham chiến tại Ukraina. Theo truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên, hôm nay 21/08/2025,  phát biểu trước các chỉ huy quân đội tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã « nhiệt liệt động viên » các sĩ quan, binh sĩ đang hỗ trợ Nga ở vùng Kursk, gọi họ là « đội quân anh hùng ». Ông khẳng định quân đội Bắc Triều Tiên đang thực hiện « nhiệm vụ cần thiết » và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ này. Tuần trước tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có lời ca ngợi quân đội Bắc Triều Tiên « anh hùng ».

(AFP) - Miến Điện công bố chi tiết bầu cử giai đoạn đầu vào tháng 12. Chính quyền quân sự Miến Điện vừa công bố chi tiết về cuộc bầu cử  tháng 12, với vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến vào ngày 28/12. Cuộc bầu cử được tổ chức theo từng giai đoạn, được chính quyền coi là cách để « hàn gắn » đất nước sau hơn hai năm xung đột kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Vòng bầu cử đầu tiên sẽ diễn ra ở 102 trên 330 thị trấn, bao gồm toàn bộ thủ đô Naypyidaw và khoảng một phần tư số thị trấn của Rangoon. Tuy nhiên, nhiều vùng rộng lớn nằm ngoài quyền kiểm soát của quân đội. Các vùng dưới sự kiểm soát của các lực lượng phiến quân sắc tộc thiểu số, hoặc phe dân chủ chỉ có một phần nhỏ thị trấn tổ chức bỏ phiếu. 

(AFP) - Đài Loan dự kiến tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2026. Chính phủ Đài Loan vừa công bố kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP trong năm 2026, tương đương 949,5 tỷ Đài tệ (khoảng 26,7 tỷ euro), tăng 22,9% so với năm nay. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng sức ép và Washington thúc giục Đài Bắc đầu tư nhiều hơn cho an ninh của chính mình. Thủ tướng Đài Loan Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai)  khẳng định quyết định này thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và duy trì ổn định khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, dự luật còn phải được phê chuẩn tại Quốc Hội, nơi mà phe đối lập thân Trung Quốc chiếm đa số. Trước đó, phe này từng cắt giảm và ngăn chận một phần ngân sách quốc phòng năm 2025, với lý do tránh « chi tiêu lãng phí ».

(AFP) - Tình báo New Zealand cảnh báo Trung Quốc can thiệp nhiều vào công việc nội bộ. Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 21/08/2025, Cơ quan Tình báo và An ninh New Zealand nhận định nước này đang đối mặt với môi trường an ninh quốc gia khó khăn nhất trong thời gian gần đây. Báo cáo khẳng định nhiều quốc gia tìm cách thao túng chính phủ và xã hội New Zealand, nhưng Trung Quốc là bên « tích cực nhất », đặc biệt thông qua hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ những cáo buộc mà họ cho là « vu khống », được « sao chép từ nơi khác », làm « đầu độc quan hệ song phương ». Trung Quốc nhấn mạnh vẫn coi New Zealand là « bạn và đối tác », song quan hệ chỉ có thể phát triển ổn định nếu hai bên cùng nỗ lực.

(AFP) - Tên lửa mới của Ấn Độ có thể phóng sang bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. Ấn Độ hôm qua, 20/08/2025, thông báo đã thử nghiệm thành công 1 tên lửa đạn đạo tầm trung, tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Tên lửa Agni-5 có thể phóng một đầu đạn hạt nhân tới bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị thăm trở lại Trung Quốc, lần đầu tiên tính từ năm 2018, để dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân.

(AFP) - Thăm Tây Tạng, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi « đoàn kết liên dân tộc ». Hôm nay 21/08/2025, tại Lhassa, ông Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 60 năm Tây Tạng được sáp nhập vào Trung Quốc và trở thành khu tự trị. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đang có tranh cãi xung quanh việc kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hiện đã 90 tuổi và đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Không nêu tên Đức Đạt Lai Lạt Ma, hôm qua, Tập Cận Bình kêu gọi « định hướng » Phật giáo Tây Tạng để « thích nghi với xã hội chủ nghĩa ».

(AFP) - Bắc Triều Tiên xây một căn cứ quân sự bí mật gần biên giới với Trung Quốc. Theo báo cáo mới của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, căn cứ tên lửa đạn đạo Sinpung-dong được đặt ở tỉnh Bắc Pyongan, chỉ cách biên giới Trung Quốc 27 km, dường như là nơi Bình Nhưỡng cất giấu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), kể cả tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế xem đây là một mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng đối với các nước Đông Á và châu Mỹ. 

(AFP) - Vụ drone Nga rớt xuống Ba Lan : Vacxava tố cáo Nga « khiêu khích » Ba Lan và NATO. Theo một viên tướng của Ba Lan, drone Nga rớt xuống Ba Lan trong đêm 19 rạng sáng 20/08/2025 là « một drone mồi nhử, không được trang bị vũ khí nhưng mang theo đầu đạn tự hủy », với động cơ do Trung Quốc sản xuất. Vacxava đang điều tra xem drone được phóng từ đâu. Ngoại trưởng Ba Lan thì tố cáo « một sự vi phạm không phận » từ phía đông. Bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hôm qua lưu ý với báo giới là hành vi khiêu khích mới này diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, khi các cuộc thương lượng hòa bình đang diễn ra với hy vọng chấm dứt chiến tranh Ukraina.

(RFI) - Mỹ : Các cựu quan chức an ninh và tình báo mất quyền truy cập thông tin mật. Tại Mỹ, 37 cựu quan chức thuộc các cơ quan an ninh và tình báo đã mất quyền truy cập thông tin mật theo lệnh của tổng thống. Trong số này có những người từng tham gia điều tra các vụ như vụ Nga can thiệp bầu cử năm 2016, hoặc những người đã công khai chỉ trích Donald Trump trong chiến dịch tranh cử. Họ bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động mang tính « chính trị hóa », hoặc « sử dụng thông tin tình báo » vì lợi ích cá nhân hoặc phe phái, cũng như không bảo vệ đúng mức các thông tin mật. 

( AFP ) - Liên minh các nước Mỹ Latinh lên án Mỹ triển khai tàu chiến trong vùng Caribe. Các nước thành viên của Liên minh Bolivar cho châu Mỹ, gọi tắt là Alba, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân tại vùng biển Caribe, đặc biệt gần bờ biển Venezuela. Tuyên bố được đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường  của nhóm ngày 20/08/2025. Washington đã tăng gấp đôi mức thưởng, lên tới 50 triệu đô la, cho bất kỳ thông tin nào dẫn tới việc bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, mà Mỹ cáo buộc dính líu tới buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Mỹ đã triển khai ba tàu chiến cùng lực lượng hải – không quân trong chiến dịch chống ma túy quy mô lớn ở Caribe.


**********

Châu Âu tung hàng trăm tỷ đô la « mua » bảo hiểm an ninh của Mỹ cho Ukraina

Thanh Hà

Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho Ukraina trước mối đe dọa Nga bằng tiền của châu Âu, không tốn của người dân Mỹ một xu nào và không cần điều một người lính Mỹ nào sang lãnh thổ Ukraina. Chính quyền Trump từng bước thông báo những cam kết về « nghĩa vụ » với cộng đồng quốc tế vãn hồi hòa bình, chấm dứt một cuộc xung đột kéo dài.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Sau thượng đỉnh Alaska, Washington không còn nói đến một thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraina mà nay tập trung vào một « kế hoạch hòa bình » và những biện pháp « bảo đảm an ninh cho Ukraina » một khi Kiev và Matxcơva « đạt được đồng thuận ».

100 tỷ đô la để được « hỗ trợ từ trên không »

Giữa hai cuộc gặp với Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/08 và với Volodymyr Zelensky ngày 18/08 ở Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump trấn an các đối tác, nhất các đối tác châu Âu, là Hoa Kỳ « bảo vệ Ukraina trong những điều kiện rất tốt ». Nhưng trước mắt Washington không huy động quân trên bộ sang Ukraina, mà chỉ hỗ trợ đồng minh « từ trên không ».

Về phía Ukraina, Volodymyr Zelensky đã trở lại Phòng Bầu Dục nửa năm sau cuộc đấu khẩu nảy lửa với chủ nhân Nhà Trắng. Lần này, ông đã thay đổi y phục và đã không ngớt lời « cảm ơn » Donald Trump rất sốt sắng, rất năng động tìm kiếm hòa bình cho Ukraina. Quan trọng hơn nữa là nguyên thủ Ukraina đã trở lại Nhà Trắng với « cam kết mua 100 tỷ đô la vũ khí » của Mỹ và một thỏa thuận cụ thể về hợp tác cùng phát triển drone. Bầu không khí cuộc họp giữa phái đoàn Ukraina và Mỹ tại Nhà Trắng vui vẻ và nhẹ nhõm hơn hẳn so với cuộc họp hôm 28/02.

Mỹ « lãi 10 % » từ viện trợ của châu Âu cho Ukraina

Ai cũng biết « đơn đặt hàng » 100 tỷ đô la đó là do châu Âu tài trợ. Trên đài truyền hình Fox News hôm 20/08, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent không vòng vo giải thích Mỹ sẽ « có lãi 10% » khi bán vũ khí và thiết bị quân sự cho châu Âu, và lô hàng này sẽ được chuyển cho Ukraina để tự vệ.

Thông điệp của Washington với công luận trong nước là, khác với những đời tổng thống tiền nhiệm, Donald Trump sẽ không để công dân Mỹ chịu gánh nặng vì an ninh của châu Âu, của Ukraina, hay của bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới.

Debra Cagan, thuộc cơ quan tư vấn Atlantic Council, đánh giá các diễn tiến vừa nêu cho thấy Hoa Kỳ muốn thể hiện trách nhiệm với thế giới, nhưng « làm ít chừng nào, tốt chừng nấy ».

Các giới chức ở Washington từng bước công bố thêm về vai trò, trách nhiệm và mức độ đóng góp của Mỹ vì an ninh của Ukraina và qua đó là của toàn châu Âu : Đây là một vấn đề của châu Âu, Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng châu lục này phải tự lo liệu về mặt nhân sự và tài chính.

Đổi lấy bảo hiểm an ninh với những cam kết mơ hồ

Chính quyền Trump cũng đồng ý với các đối tác châu Âu là Ukraina phải có một sức mạnh quân sự đáng tin cậy, nhưng trang bị và đào tạo cho lực lượng này cũng là trách nhiệm của châu Âu, miễn sao Lục Địa Già có ngân sách để mua thiết bị và vũ khí của các tập đoàn Mỹ.

Theo nhà phân tích Debra Cagan, để kế hoạch « bảo đảm an ninh cho Ukraina » có hiệu quả, các đồng minh phải yểm trợ Kiev cả « trên bộ, trên không và trên biển ». Tổng thống Trump nói Mỹ chỉ can thiệp từ xa để yểm trợ Ukraina từ trên không. Nhưng ngay cả tuyên bố này cũng còn rất mơ hồ. Liệu bầu trời trên vùng Biển Đen có được Mỹ bảo vệ hay không, khi biết rằng lợi ích của Nga ở khu vực này là rất lớn.

Do vậy, chuyên gia của cơ quan tư vấn Atlantic Council nhận thấy, trên hồ sơ Ukraina, Donald Trump muốn « ăn cả » : Được tiếng thơm là một nhà trung gian tài giỏi, vừa nói chuyện được với cựu trùm KGB Vladimir Putin, để khép lại một cuộc xung đột kéo dài, và biết đâu nhờ đó được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, vừa là một nhà lãnh đạo « có trách nhiệm với thế giới », mà lại không hao tốn tiền của người dân Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang chơi trò « mượn hoa cúng Phật », tức là dùng ngân sách và cả sự hiện diện quân sự của châu Âu để « kềm hãm » tham vọng quân sự của Nga, ít ra là trong một thời gian.

Là bên chi tiền nhưng châu Âu lại rón rén

Điều đáng ngạc nhiên ở đây, châu Âu là « nhà tài trợ » đưa tiền cho tổng thống Ukraina mua vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ, nhưng tất cả (thủ tướng Anh, Đức, Ý, tổng thống Pháp và Phần Lan cũng như chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và tổng thư ký NATO) đều đã rất rón rén trong cuộc họp với Donald Trump.

Washington không hề quan tâm đến những đòi hỏi « ngừng bắn » trước đàm phán « vãn hồi hòa bình », và cũng đã chóng quên yêu cầu của tổng thống Macron về một cuộc họp bốn bên Nga, Ukraina, Mỹ và châu Âu.

Về phần mình, ông Volodymyr Zelensky, với « thỏa thuận quân sự » 100 tỷ đô la được châu Âu dúi vào tay, cũng không đủ sức thuyết phục tổng thống Trump đòi Nga ngừng sát hại thường dân Ukraina. Trái lại, tổng thống Mỹ đã nhắc nhở đồng cấp Ukraina là nên « chấp nhận nhượng lãnh thổ » cho một nước lớn ở sát bên.


***********

Tổng thống Hàn Quốc nêu kế hoạch 3 bước để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Việt Dũng

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/8 đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây đã tiết lộ về kế hoạch 3 bước nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản.

"Ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ tìm cách 'đóng băng' các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong 2 giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ hướng tới việc cắt giảm và loại bỏ dần chương trình hạt nhân. Xuyên suốt 3 giai đoạn, Hàn Quốc sẽ tích cực đối thoại với Triều Tiên, trong khi vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ", ông Lee cho biết.

PYH2025073114600001300_P4.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông địa phương, sau khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã có nhiều chính sách cho thấy sự thiện chí và lập trường hòa giải với Triều Tiên.

"Những biện pháp chủ động vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Lee không phải là động thái phục vụ lợi ích một phía hay hướng đến bất kỳ ai, mà vì sự ổn định và thịnh vượng của bán đảo", Văn phòng tổng thống Hàn Quốc tuyên bố hôm 20/8.

Tuy nhiên, Triều Tiên dường như không đánh giá cao các tuyên bố của ông Lee, đồng thời tiếp tục lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Chính phủ Hàn Quốc đang giả vờ ủng hộ hòa bình và cải thiện quan hệ, nhưng tất cả chỉ nhằm đổ trách nhiệm lên chúng tôi vì những biến động trong quan hệ liên Triều sau này. Các đợt tập trận chung của họ và Mỹ thể hiện rõ kế hoạch nhằm loại bỏ năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu ngày 20/8.


*************

Indonesia bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực vì cáo buộc tham nhũng

Cơ quan chống tham nhũng Indonesia (KPK) bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực do liên quan cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng.

Indonesia bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực vì cáo buộc tham nhũng - Ảnh 1.

Khung cảnh Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto giữa lễ thượng cờ kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Indonesia tại Phủ Tổng thống Merdeka, Jakarta ngày 17-8-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 21-8, Phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Indonesia (KPK) - ông Fitroh Rohcahyanto - thông báo đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia Immanuel Ebenezer trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Phát biểu với Reuters, phó chủ tịch KPK cho biết việc bắt giữ ông Immanuel xuất phát từ cuộc điều tra những bất thường trong quá trình cấp giấy phép an toàn lao động của Bộ Nhân lực nước này, tuy nhiên ông không công bố chi tiết vụ việc.

Hiện Bộ Nhân lực Indonesia chưa phản hồi yêu cầu bình luận, và chưa rõ liệu Thứ trưởng Immanuel có bị khởi tố chính thức hay không. Hãng tin Reuters cũng chưa thể liên hệ với luật sư của ông Immanuel.

Người phát ngôn của KPK thông tin thêm 13 người khác cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Bộ trưởng Nhân lực Indonesia Yassierli cho biết ông Immanuel đã ký văn bản cam kết sẵn sàng từ chức nếu bị chứng minh có tội. Ông gọi vụ việc này là "một cú sốc lớn" đối với bộ và khẳng định sẽ cải thiện quy trình cấp giấy phép an toàn.

Ông Immanuel Ebenezer là thành viên Đảng Gerindra - đảng cầm quyền do Tổng thống Prabowo lãnh đạo. Sự việc gây chú ý bởi trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống Prabowo luôn nhấn mạnh cam kết chống tham nhũng cả trong và ngoài chính phủ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng lòng tin với người dân.

Đầu năm nay, ông Prabowo từng phát biểu tình trạng tham nhũng ở Indonesia rất đáng báo động, khẳng định quyết tâm xóa bỏ tình trạng này.

Theo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2024 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Indonesia đứng thứ 99 trên tổng số 180 quốc gia, cho thấy tình trạng này vẫn còn phổ biến.


********

Tài liệu quân sự mật bị rò rỉ của Israel tiết lộ thống kê sốc về xung đột ở Gaza

Hoài Linh

Gaza - Guardian
Một khu vực ở Gaza bị san bằng sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: The Guardian. 

Báo Guardian trích dẫn các thông tin rò rỉ từ cơ sở dữ liệu tình báo quân sự mật của Israel thống kê, tính tới tháng 5 năm nay, tức 19 tháng sau khi giao tranh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở Dải Gaza, 8.900 chiến binh của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine đã tử vong hoặc "có thể đã tử vong". 

Các cơ quan y tế Gaza cho biết, tính đến thời điểm đó, có 53.000 người Palestine đã thiệt mạng do chiến dịch tấn công quân sự của Israel. Con số thương vong này gồm cả các chiến binh và dân thường. Do đó, trong cơ sở dữ liệu tình báo quân sự của Israel, chỉ 17% tổng số người thiệt mạng là các tay súng, trong khi số dân thường thiệt mạng lên tới 83%.

Tỷ lệ tử vong giữa dân thường và chiến binh trong số những người thiệt mạng là cực kỳ cao đối với cuộc xung đột hiện đại, ngay cả khi so sánh với các cuộc xung đột có con số thương vong cao, gồm cả nội chiến ở Syria và Sudan. 

Bà Therése Pettersson thuộc Chương trình Dữ liệu xung đột Uppsala, đơn vị theo dõi thương vong dân sự trên toàn thế giới, nhấn mạnh: "Tỷ lệ dân thường thiệt mạng cao bất thường, đặc biệt khi xung đột đã kéo dài rất lâu. Nếu chỉ xét riêng một thành phố hoặc trận chiến cụ thể trong một cuộc xung đột khác, bạn có thể thấy tỷ lệ tương tự, nhưng nhìn chung rất hiếm". 

Quân đội Israel không tranh cãi về sự tồn tại của cơ sở dữ liệu trên hay dữ liệu về số chiến binh Hamas thiệt mạng khi được liên hệ để bình luận.


***********

Nga có động thái cải thiện quan hệ với Ukraine

Minh Thu

Theo hãng tin RT, ông Lavrov hôm 20/8 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ý tưởng này sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 18/8. Cuộc điện đàm diễn ra ngay tại thời điểm ông Trump đang nhóm họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov về việc nâng cấp quy chế phái đoàn có ám chỉ tới khả năng diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp giữa các tổng thống Nga và Ukraine trong tương lai hay không.

nga ukraine 1.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik 

Cũng theo ông Lavrov, việc nâng cấp phái đoàn sẽ bao gồm việc xem xét "loạt câu hỏi riêng biệt để giải quyết các khía cạnh chính trị trong quá trình giải quyết xung đột, ngoài vấn đề quân sự và nhân đạo”. Quan chức này nói thêm, Nga đã đề xuất thành lập 3 nhóm công tác để thảo luận về chương trình nghị sự trên trong vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất với Ukraine, nhưng Kiev "cho đến nay vẫn chưa phản hồi".

Trong năm nay, Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng không tạo được đột phá lớn, mà các bên chỉ tiến hành trao đổi tù binh. 

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8, ông Trump nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO, đồng thời nhắc tới khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Về phần mình, Tổng thống Putin nói, ông không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính chính danh của ông Zelensky vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.


********

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn ra hầu tòa đúng ngày sinh nhật

Ngày 21-8, Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra hầu tòa để điều trần trong vụ kiện yêu cầu phế truất bà, liên quan đến đoạn ghi âm với ông Hun Sen.

Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Hiến pháp ở Bangkok vào sáng 21-8 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo kênh CNA, sáng 21-8, Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan - bà Paetongtarn Shinawatra - đã có mặt tại Tòa án Hiến pháp nước này để tham gia phiên điều trần nhân chứng trong vụ án do 36 thượng nghị sĩ đệ trình, yêu cầu phán quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn, người đồng thời là bộ trưởng Văn hóa Thái Lan.

Bà Paetongtarn, vừa tròn 39 tuổi, đến tòa lúc 9h30 sáng cùng chồng Pitak Suksawat, chị gái Pinthongta Shinawatra Kunakornwong và cố vấn Prommin Lertsuridej. Trước khi bước vào bên trong, bà không đưa ra bình luận nào với báo giới, dù được một số phóng viên chúc mừng sinh nhật.

Theo báo Bangkok Post, phiên điều trần bắt đầu lúc 10h30 với sự theo dõi trực tiếp qua màn hình bên ngoài - điều hiếm thấy tại Tòa án Hiến pháp.

Dù vậy, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Thái Lan Nakharin Mektrairat tuyên bố do tầm ảnh hưởng của vụ án đến an ninh quốc gia, tòa án sẽ cấm phát sóng hình ảnh và âm thanh trong quá trình lấy lời khai nhân chứng.

Về phía nguyên đơn, Thượng viện Thái Lan đã chỉ định các đại diện ra hầu tòa, trong đó có tướng Sawat Tasana và thiếu tướng cảnh sát Chatthawat Saengphet.

Trong khi đó, bà Paetongtarn đã đích thân xuất hiện với tư cách là bị đơn, cùng với nhân chứng Chatchai Bangchuad, tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC).

Sau hơn 1 giờ lấy lời khai từ nhân chứng Chatchai, đến 11h35, bà Paetongtarn đã được triệu tập để bắt đầu quá trình thẩm vấn.

Cuộc thẩm vấn nhân chứng này đánh dấu một bước quan trọng trước khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ấn định ngày tuyên bố kết thúc phiên tòa vào ngày 27-8 và đưa ra phán quyết vào ngày 29-8, được cho là sẽ định hình lại nền chính trị Thái Lan.

Nếu bị phán quyết bất lợi, bà sẽ là thủ tướng Shinawatra thứ ba bị buộc rời nhiệm kỳ sớm, sau cha bà là ông Thaksin và cô ruột là bà Yingluck đều từng bị lật đổ trong các cuộc đảo chính quân sự.

Trước đó hôm 1-7, Tòa án Hiến pháp đã đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn. Đến ngày 14-8, bà đệ trình bản bào chữa, khẳng định những trao đổi với ông Hun Sen chỉ là “chiến thuật đàm phán”, không phải sự nhượng bộ chính trị.

Vụ án này bắt nguồn từ những cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng, sau khi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị công bố.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy bà gọi ông Hun Sen là “bác” và ám chỉ một chỉ huy quân đội Thái là “đối thủ”, gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận, cáo buộc bà không bảo vệ lợi ích quốc gia và vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Ngoài khủng hoảng chính trị, vụ rò rỉ còn làm quan hệ Thái - Campuchia trở nên căng thẳng. Hồi cuối tháng 6, tranh chấp biên giới leo thang thành cuộc đụng độ vũ trang nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 dân thường phải sơ tán.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm