(Reuters) -Trung Quốc lên án Mỹ « vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế » khi bắt giữ tàu dầu của Venezuela. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) họp báo sáng nay 22/12/2025 cho rằng Caracas « có quyền phát triển quan hệ với các quốc gia khác », Bắc Kinh « phản đối mọi biên pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp ». Tính đến chiều qua, Hoa Kỳ đã chặn bắt hai tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela và đang « theo dõi »
một chiếc thứ ba. Một trong ba tàu dầu bị nhắm tới chở khoảng 1,8 triệu
thùng dầu thô của Venezuela để cung cấp cho Trung Quốc, khách hàng lớn
nhất mua vào dầu hỏa của Venezuela.
(Reuters) -Trung
Quốc tạm thời tăng thuế nhập khẩu nhắm vào hàng của châu Âu, cáo buộc
Liên Âu trợ cấp cho các doanh nghiệp, cạnh tranh bất bình đẳng. Theo thông cáo hôm nay, 22/12/2025, mức « thuế tạm thời » dao
động từ 21,9 đến 42,7 %. Sửa và các sản phẩm chế tạo từ sữa của châu Âu
chịu mức thuế tối đa 42,7 %. Biện pháp bắt đầu có hiệu lực từ ngày
23/12/2025. Bắc Kinh nói rõ đây là biện pháp « tạm thời » và có
thể được điều chỉnh tùy theo kết quả điều tra chống trợ giá mà phía các
giới chức Trung Quốc đang tiến hành. Quyết định được đưa ra vào lúc
Bruxelles xem xét việc đánh thuế ô tô điện Trung Quốc nhập khẩu vào Liên
Âu.
(Reuters) - Nhật Bản chuẩn bị tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhật
Bản hôm nay, 22/12/2025, đang thực hiện những bước cuối cùng trước khi
cho phép nhà máy Kashiwazaki-Kariwa hoạt động trở lại, đánh dấu một cột
mốc quan trọng trong việc tái sử dụng năng lượng hạt nhân, gần 15 năm
sau thảm họa Fukushima. Nhà máy này, cách Tokyo khoảng 220 km về phía
tây bắc, là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất và
sóng thần năm 2011, đã làm hư hỏng nặng nhà máy Fukushima, thảm họa hạt
nhân nghiêm trọng nhất kể từ Chernobyl.
*********
Thái Lan và Cam Bốt sẽ đàm phán vào thứ Tư 24/12 để tái khởi động thỏa thuận ngừng bắn - RFI
Thanh Hà
4–5 minutes
XUNG ĐỘT THÁI LAN- CAM BỐT - ASEAN
Các quan chức quốc phòng Thái Lan và Cam Bốt « sẽ họp lại trong hai ngày nữa » nhằm
khởi động lại thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới hai nước. Đây là kết quả
cụ thể nhất sau cuộc họp bất thường sáng nay, 22/12/2025 giữa ngoại
trưởng Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN mà Thái Lan và Cam Bốt là
hai thành viên.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
3 phút Thời gian đọc
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow họp báo về tình hình Thái Lan-Cam Bốt tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12/2025.REUTERS - Hasnoor Hussain
Quảng cáo
Trên
cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN, ngoại trưởng Malaysia Mohamad
Hasan khai mạc cuộc họp, đã đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu nhanh chóng
đạt được một « thỏa thuận ngừng bắn lâu dài » tránh để « xung đột leo thang dẫn tới những hậu quả rộng lớn » với khu vực. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng điều quan trọng nhất là nhắc nhở Thái Lan-Cam Bốt về « nghĩa vụ bảo đảm hòa bình » không chỉ cho hai quốc gia này mà còn vì lợi ích của toàn khối.
Theo
hãng tin Anh, Reuters ngay sau cuộc họp sáng nay ở thủ đô Malaysia,
ngoại trưởng Thái Lan Sihazak Phuangketkeow thông báo : Thứ Tư
24/12/2025 « thể theo đề nghị của phía Cam Bốt, các quan chức quốc
phòng của hai nước sẽ họp lại để giải quyết xung đột biên giới trong
khuôn khổ Ủy ban Biên giới Hỗn hợp». Hãng tin Mỹ AP trích lời ngoại
trưởng Thái Lan cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Cam Bốt
được chính thức thông qua cuối tháng 10/2025 với sự chứng kiến của tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump là « quá vội vàng » và đã « thiếu những chi tiết cần thiết để bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn được duy trì lâu dài ».
Trong
lúc diễn ra cuộc họp tại Kuala Lumpur, tình hình tại biên giới giữa
Thái Lan và Cam Bốt vẫn rất căng thẳng, theo thông tín viên RFI Valentin
Cébron từ Bangkok:
"Các cuộc họp lần này nhằm cố gắng khởi
động lại thỏa thuận ngừng bắn từng được ký kết cuối tháng 10/2025 tại
Kuala Lumpur giữa Thái Lan và Cam Bốt qua trung gian của tổng thống Hoa
Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp bộ trưởng giữa hai nước
thành viên Đông Nam Á kể từ 15 ngày qua, khi xung đột tái diễn ở khu vực
biên giới. Các giới chức quốc tế theo dõi sát cuộc họp giữa các ngoại
trưởng ASEAN hôm nay với sự tham gia của Bangkok cũng như Phnom Penh.
Vào lúc mỗi bên liên quan tiếp tục quy trách nhiệm cho bên kia vi phạm
lệnh ngừng bắn, Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều đưa ra những sáng kiến
ngoại giao để làm dịu tình hình, nhưng đến nay những sáng kiến đó vẫn
chưa đem lại những kết quả rõ rệt nào.
Quảng cáo
Hôm
qua, Washington kêu gọi Cam Bốt và Thái Lan « chấm dứt giao tranh».
Bangkok khẳng định chưa bao giờ là bên gây hấn. Trên thực địa, các cuộc
oanh kích vẫn tiếp diễn. Phnom Penh cáo buộc Thái Lan sáng nay đã huy
động chiến đấu cơ F-16 để tấn công vào lãnh thổ Cam Bốt."
**********
Giải quyết xung đột biên giới Thái Lan-Cam Bốt : Trung Quốc sẽ hiệu quả hơn Mỹ ?
Thanh Hà
5–6 minutes
Bắc
Kinh đã cử đặc sứ về châu Á Đặng Tích Quân (Deng Xijun) đến Phnom Penh
thúc đẩy Cam Bốt-Thái Lan chấm dứt xung đột biên giới. Trung Quốc can
thiệp do thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia Đông Nam Á này từng được
tổng thống Hoa Kỳ bảo trợ đã bị khai tử chưa đầy 2 tháng kể từ khi được
long trọng ký kết tại Kuala Lumpur cuối tháng 10/2025.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
5 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Có
ảnh hưởng lớn với cả Bangkok lẫn Phnom Penh, liệu Bắc Kinh có nhiều lá
chủ bài trong tay hơn Washington? Đâu là những động lực thúc đẩy Trung
Quốc giành lại thế chủ động trên hồ sơ này ?
Tranh chấp biên giới
giữa Thái Lan và Cam Bốt đã dẫn đến xung đột vũ trang hồi tháng 7/2025.
Tổng thống Hoa Kỳ đã đích thân giải quyết để đạt được một thỏa thuận
ngừng bắn giữa hai quốc gia Đông Nam Á này vào cuối tháng 10/2025. Nhưng
thỏa thuận thủ tướng Thái Lan và Cam Bốt ký kết tại Kuala Lumpur cuối
tháng 10/2025 dưới sự chứng kiến của Donald Trump coi như không còn hiệu
lực từ ngày 07/12 khi giao tranh bùng lên trở lại. Trong hai tuần qua,
hơn 40 người đã thiệt mạng ở cả hai phía trong các vụ chạm súng, tấn
công ở biên giới và ở vùng gần khu đền cổ Preah Vihear 900 năm tuổi của
người Khmer.
Bangkok huy động các lực lượng Không Quân, Hải Quân
nhắm vào « những mục tiêu chiến lược » trên Xứ Chùa Tháp, kể cả các cơ
sở dân sự như sòng bài hay các khu nghỉ dưỡng du lịch của Cam Bốt. Theo
các nguồn thạo tin quân đội Thái Lan thậm chí đã « kiểm soát một số cửa
khẩu » và đang « tìm cánh thâm nhập sâu hơn » vào lãnh thổ của đối
phương. Cam Bốt bị dồn vào thế thủ và thua kém đối phương về mặt quân
số: Các thiết bị quân sự của Thái Lan tối tân hơn hẳn so với của Cam
Bốt. Khác với Thái Lan, Không Quân Cam Bốt không được trang bị chiến đấu
cơ hiện đại F-16 do Mỹ chế tạo.
Trung Quốc, vốn có ảnh hưởng rất
lớn với toàn khu vực Đông Nam Á và có những mối liên hệ chặt chẽ với cả
Bangkok lẫn Phnom Penh, tại sao đã im lặng trong các đợt giao tranh giữa
hai quốc gia thành viên ASEAN này hồi mùa hè vừa qua và mãi đến bây giờ
mới can thiệp ?
Quảng cáo
Để
trả lời câu hỏi thứ nhất, chuyên gia về lịch sử quân sự Tử Dương (Zi
Yang), cộng tác viên trường Đại Học Kỹ Thuật Nanyang-Singapore trong bài
tham luận được đăng trên báo Nhật The Diplomat giải
thích: Hồi mùa hè vừa qua, có thể là Bắc Kinh đã « ngầm » để cho Thái
Lan nhắm vào các cơ sở dân sự của Cam Bốt như các sòng bài, hay các ổ
chứa chấp các đường dây tội phạm, các mạng lưới buôn người và buôn ma
túy… Lý do là những hoạt động phi pháp đó vừa gây hại cho thanh danh của
Trung Quốc, vừa đe dọa ổn định trong xã hội của quốc gia này, nhất là
nhân công Trung Quốc ngày càng đông ở khắp khu vực Đông Nam Á.
Nhưng
từ đó đến nay, quan điểm của Bắc Kinh dường như thay đổi, do họ đã nhận
thấy thế yếu của Cam Bốt : Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí và thiết
bị quân sự chủ chốt cho Phnom Penh và trong đó có không ít các thiết bị
« hiện đại nhất » của nền công nghiệp vũ khí Trung Quốc, nên khi Thái
Lan đã chiếm được một căn cứ quân sự của Cam Bốt tại quận Nam Yuen tỉnh
Ubon Ratchathani, Bắc Kinh sợ bị lộ « một số bí mật kỹ thuật » và tiềm
năng thực thụ của vũ khí Trung Quốc sản xuất.
Ngoài lý do nói
trên, chính quyền Tập Cận Bình còn có nhiều lý do khác để can thiệp. Đầu
tiên là vì quyền lợi kinh tế : Trung Quốc có nhiều cơ sở tại cả Cam Bốt
lẫn Thái Lan, cho nên chiến sự kéo dài sẽ tác hại đến các khoản đầu tư
của Trung Quốc. Hơn nữa, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Cam Bốt và
giao thương với Xứ Chùa Tháp đã nhiều, nhưng Thái Lan là một đối tác còn
quan trọng hơn : năm 2024 tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Trung
Quốc và Thái Lan lên tới gần 116 tỷ đô la, lớn gấp 6 lần so với đối tác
Cam Bốt.
Bên cạnh quyền lợi kinh tế còn có động lực chính trị. Nhà
nghiên cứu Tử Dương trên báo The Diplomat nhắc lại từ hơn 60 năm qua,
Trung Quốc đã có một mối bang giao rất tốt đẹp với Thái Lan, quan hệ
giữa Bắc Kinh và gia đình Hun Sen giờ đây tốt đẹp không kém. Những mối
quan hệ này là một lá chủ bài để Trung Quốc thuyết phục hai đối tác Đông
Nam Á ngừng leo thang quân sự.
Sau cùng phải tính đến động lực
mang tính địa chính trị : Bắc Kinh không thể nào khoanh tay đứng yên
khi Washington đã can thiệp để vãn hồi hòa bình tại hai quốc gia Đông
Nam Á gần sát với Trung Quốc. Ông Tập cũng không thể để cho ông Trump mở
rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, khu vực mà Trung Quốc coi là
« sân sau » của mình. Vả lại Trung Quốc cũng không muốn tạo thêm cơ hội
để chủ nhân Nhà Trắng khoe khoang thành tích trong vai trò « nhà hòa
giải », khép lại các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới. Cũng có thể
là chính « sáng kiến » của tổng thống Trump đứng ra làm trung gian giữa
Cam Bốt và Thái Lan đã thôi thúc chủ tịch Tập Cận Bình xây dựng cho
chính bản thân hình ảnh đó bằng một hướng đi riêng.
***********
Thái Lan và Campuchia nối lại hòa đàm, thêm lính Thái Lan thiệt mạng
Hoài Linh
3–4 minutes
Kho thóc của Thái Lan bốc cháy sau khi trúng hỏa lực của Campuchia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thái Lan.
Tờ
Khmer Times dẫn lời ông Puy Kea - Chủ tịch câu lạc bộ nhà báo
Campuchia, người đang đưa tin về cuộc họp tại Malaysia cho biết, Bộ
trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại
trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đạt được thỏa thuận với sự
chứng kiến của người đồng cấp Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin
Haji Hasan.
Trong vài ngày tới, tướng lĩnh hai nước sẽ gặp nhau để thảo luận về việc giảm căng thẳng và ngừng bắn.
Cùng ngày, tờ Bangkok Post dẫn lời Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow nói, các đại diện quân đội Thái Lan và Campuchia
sẽ thảo luận về khả năng ngừng bắn vào ngày 24/12, dưới sự chủ trì của
Ủy ban biên giới chung. Quyết định trên đã được các bên nhất trí tại
cuộc họp vừa diễn ra của các ngoại trưởng ASEAN.
Ngoại trưởng
Thái Lan cho hay, cuộc họp bàn về việc ngừng bắn sẽ diễn ra tại tỉnh
Chanthaburi giáp biên giới Campuchia. Trước đó, Bộ Ngoại gia Thái Lan đã
nêu rõ 3 điều kiện then chốt cần thiết để thảo luận về giảm leo thang,
hướng tới hòa bình. Đó là, Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn
trước, lệnh ngừng bắn của Campuchia phải là ngừng bắn thật sự và bền
vững đồng thời phải được xác minh dựa trên tình hình thực địa, Campuchia
phải thể hiện sự chân thành trong việc hợp tác với Thái Lan về rà phá
bom mìn nhân đạo.
Cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài 15 ngày liên tiếp, kể từ 7/12.
Trong
cuộc họp báo chiều nay (22/12), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan
Surasant Kongsiri cho biết, từ chiều qua tới sáng nay, Campuchia liên
tiếp nã pháo và lựu đạn vào các khu dân cư, căn cứ quân sự và kho thóc
của nước này ở tỉnh Sa Keao, khiến người dân phải đi sơ tán khẩn cấp và
làm 1 binh sĩ thiệt mạng.
Theo ông Surasant, kể từ khi các cuộc
đụng độ vũ trang xảy ra, có 22 binh sĩ Thái Lan đã tử vong. Quan chức
này nói thêm, các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra dọc theo biên giới Thái
Lan và Campuchia.
Về phía Campuchia, bản tin cập nhật lúc 17h của
báo Khmer Times cho hay, vào khoảng 16h chiều nay, quân đội Thái tiếp
tục dùng chiến đấu cơ thả bom xuống khu vực Choam Khsan, tỉnh Preah
Vihear, phía bắc Campuchia.
Hiện, cả Thái Lan và Campuchia đều chưa bình luận gì về thông tin chiến sự do đối phương đưa ra
Campuchia
đã đồng ý tháo dỡ đê chắn sóng gây tranh cãi được xây dựng ở Vịnh Thái
Lan trong khi Bangkok bác bỏ thông tin cho rằng họ đe dọa Phnom Penh
phải tháo dỡ công trình trên.
*******
Nghị sĩ Mỹ nêu lý do nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Hoài Linh
~3 minutes
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: Politico
Theo
Kyiv Independent, nghị sĩ Graham nói trên chương trình Meet the Press
của kênh NBC ngày 21/12 như sau: "Nếu lần này ông Putin nói không thì
đây là những điều tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ làm: Ký dự luật của
tôi và áp thuế với những quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga. Chỉ định Nga
là quốc gia tài trợ khủng bố và quan trọng nhất là bắt giữ các tàu chở
dầu Nga như những gì đang làm tại Venezuela.
Nếu ông Putin nói
không, chúng ta cần thay đổi cuộc chơi, gồm cả trao tên lửa Tomahawk cho
Ukraine để tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên
lửa hiện có ở Nga. Tôi sẽ dốc toàn lực nếu người đứng đầu nước Nga từ
chối giải pháp thông qua đàm phán".
Nghị sĩ Graham lập luận
những nỗ lực ngoại giao hiện tại có thể cho phép Moscow đạt được những
lợi ích lớn hơn dưới vỏ bọc đàm phán. "Chúng ta tiếp tục đàm phán với
Nga và ông Putin lại bác bỏ mọi nỗ lực của chúng ta... Putin sẽ giành
quyền kiểm soát Donbass bằng vũ lực cho tới khi Mỹ tăng cường áp lực".
Bình
luận trên được nghị sĩ Graham đưa ra khi các quan chức Ukraine và Mỹ
kết thúc vòng đàm phán mới tại Florida vào ngày 21/12, một phần trong nỗ
lực của Washington nhằm hoàn thiện khuôn khổ hòa bình.
Các tuyên
bố của nghị sĩ này có thể khiến một cuộc tranh luận đã nổi lên hồi đầu
mùa thu được châm ngòi trở lại. Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Trump cho hay,
ông không có kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk.
Lầu
Năm Góc cho biết kho dự trữ của Mỹ có đủ hàng nếu có quyết định chính
trị về việc chuyển giao vũ khí được đưa ra. Tên lửa Tomahawk, có khả
năng tấn công các mục tiêu cách xa từ 1.600 đến 2.500km, sẽ cho phép
Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, một
bước mà Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang
hoàn toàn mới".
Ủy
ban Điều tra Nga vừa cho biết Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng
đầu cơ quan huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt
mạng trong một vụ đánh bom xe ở Moscow.
*********
Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
Hoài Linh
2–3 minutes
Bên trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa. Ảnh: RTE
Theo hãng tin CNN, động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Nhật Bản đang tìm cách chuyển đổi nguồn cung năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch.
Bất
chấp lo ngại của nhiều người dân địa phương, hội đồng lập pháp tỉnh
Niigata, nơi đặt nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, hôm nay (22/12) đã thông
qua một dự luật mở đường cho công ty điện lực Tokyo (TEPCO) tái khởi
động 1 trong 7 lò phản ứng của nhà máy. Đài NHK đưa tin, TEPCO có kế
hoạch đưa lò phản ứng số 6 hoạt động trở lại vào ngày 20/1/2026.
Nhật
Bản đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với năng lượng hạt nhân kể
từ khi trận động đất mạnh 9 độ Richter và sóng thần năm 2011 gây ra sự
cố tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi. Đây là thảm họa hạt
nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau sự cố kinh hoàng xảy ra ở Chernobyl
năm 1986.
Sau thảm họa, Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ 54 nhà máy
điện hạt nhân của nước này, gồm cả nhà máy Kashiwazaki-Kariwa nằm ở vùng
ven biển và cảng Niigata, cách thủ đô Tokyo khoảng 320km về phía bắc
trên đảo Honshu của Nhật Bản.
Theo Hiệp hội hạt nhân thế giới,
tính đến hiện tại, Nhật Bản đã tái khởi động 14 trong số 33 lò phản ứng
hạt nhân. Trước thảm họa Fukushima, các lò phản ứng hạt nhân đã cung cấp
khoảng 30% lượng điện năng tiêu thụ cho nước này. Sau thảm họa, Nhật
Bản đã tăng cường sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt
đỏ, bao gồm than đá và khí đốt, để cung cấp điện cho đất nước và duy trì
nguồn điện.
Nhà
máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia liên tiếp bị tấn công
vào cuối tuần qua, khiến Liên Hợp Quốc (LHQ) phải cảnh báo ai đứng sau
vụ việc này, dù là Nga hay Ukraine đều đang "đùa với lửa".
***********
Trung tướng Nga bị ám sát giữa Matxcơva, nghi liên quan Ukraine
TÂM DƯƠNG
Một tướng lĩnh cấp cao của Nga đã thiệt mạng ngày 22-12 tại Matxcơva, sau khi một thiết bị được gắn dưới xe của ông phát nổ.
Một điều tra viên tại hiện trường vụ đánh bom xe khiến Trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng - Ảnh: REUTERS
Vụ
nổ xảy ra lúc 7h sáng 22-12, khiến nhiều phương tiện hư hại và tài xế
bị thương nặng. Theo thông báo, thiết bị nổ đã được gài bên dưới chiếc
xe.
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết cơ quan này đang mở cuộc điều tra về vụ "ám sát" nhằm vào Trung tướng Fanil Sarvarov, 56 tuổi, Cục trưởng Cục Huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga.
Ủy ban nhấn mạnh một trong những hướng điều tra là khả năng vụ tấn công có liên quan đến "Lực lượng đặc nhiệm Ukraine".
Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Hiện trường vụ đánh bom xe - Ảnh: TELEGRAPH
Theo
AFP, kể từ khi Matxcơva triển khai quân vào Ukraine vào tháng 2-2022,
Kiev bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào các quan chức quân
sự Nga, cả tại Nga lẫn những vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine.
Trước
đó vào tháng 8-2022, một quả bom gắn trên xe đã cướp đi mạng sống của
Daria Dugina, con gái nhà triết học Nga Alexander Dugin.
Tháng 4-2023, blogger quân sự Nga Maxim Fomin thiệt mạng sau khi một bức tượng phát nổ tại một quán cà phê ở Saint Petersburg.
Đến
tháng 12-2024, Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng
xạ, hóa học và sinh học của Nga, cũng bị sát hại khi một chiếc xe
scooter điện gắn mìn phát nổ tại Matxcơva. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)
sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc.
Tháng 4-2025, Tướng
Yaroslav Moskalik, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến của Bộ Tổng
tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, thiệt mạng trong một vụ nổ xe gần
Matxcơva.
**********
Triệu hồi gần 30 đại sứ, Mỹ ‘thay máu’ ngoại giao toàn cầu
Chính
quyền Tổng thống Trump đang tiến hành đợt triệu hồi gần 30 đại sứ và
nhà ngoại giao cấp cao Mỹ trên toàn cầu, trong đó châu Phi và châu Á -
Thái Bình Dương là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 19-12 - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian,
chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành triệu hồi gần 30 nhà
ngoại giao khỏi các vị trí đại sứ và các chức vụ cấp cao tại các đại sứ
quán, nhằm tái định hình đội ngũ ngoại giao Mỹ theo định hướng ưu tiên
khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết".
Bộ
Ngoại giao Mỹ đã từ chối công bố số lượng cụ thể hoặc danh sách các đại
sứ bị ảnh hưởng, khẳng định đây là "quy trình tiêu chuẩn của mọi chính
quyền".
Bộ cũng nhấn mạnh một đại sứ là "đại diện cá nhân của Tổng
thống, và Tổng thống có quyền đảm bảo rằng ông có những người tại các
quốc gia này thúc đẩy chương trình 'Nước Mỹ trên hết'".
Theo hai
quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ (giấu tên), các trưởng phái đoàn tại ít nhất
29 quốc gia đã nhận thông báo tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết
thúc vào tháng 1-2026.
Tất cả những người bị ảnh hưởng đều được
bổ nhiệm dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Biden, nhưng đã vượt qua
đợt thanh lọc ban đầu trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump.
Tuy nhiên, tới nay họ mới bắt đầu nhận thông báo chính thức từ Nhà Trắng về việc rời nhiệm sở.
Về
khu vực bị ảnh hưởng, nguồn tin cho biết châu Phi dẫn đầu với 13 quốc
gia: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar,
Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.
Khu
vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có thay đổi tại sáu quốc gia: Fiji,
Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam.
Các
quốc gia châu Âu gồm Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia;
Trung Đông gồm Algeria và Ai Cập; Nam Á gồm Nepal và Sri Lanka; Bán cầu
Tây gồm Guatemala và Suriname cũng nằm trong danh sách thay đổi.
Theo Guardian,
các đại sứ thường tại nhiệm từ ba đến bốn năm. Những người bị triệu hồi
sẽ không bị mất việc trong ngành ngoại giao, nếu muốn, họ có thể trở về
Washington nhận nhiệm vụ khác.
***********
Nga tuyên bố 'hoàn toàn ủng hộ' Venezuela
Ngày
22-12, Nga bày tỏ 'hoàn toàn ủng hộ' Venezuela trong bối cảnh quốc gia
Nam Mỹ này đang đối mặt với việc lực lượng Mỹ tại vùng Caribe phong tỏa
các tàu chở dầu.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: TASS
Theo
Hãng tin AFP, trong cuộc điện đàm ngày 22-12, ngoại trưởng hai nước
đồng minh đã chỉ trích gay gắt những hành động của Mỹ, bao gồm tấn công các tàu thuyền nghi buôn bán ma túy và gần đây nhất là bắt giữ hai tàu chở dầu.
Giới chức Mỹ thông tin một con tàu thứ ba đang bị truy đuổi.
"Các
bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang trong các hành
động của Washington tại vùng biển Caribe, điều có thể gây ra những hậu
quả nghiêm trọng đối với khu vực và đe dọa hoạt động vận tải biển quốc
tế" - Bộ Ngoại giao Nga nói về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Venezuela Yvan Gil.
Bộ
này thông tin: "Phía Nga đã tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết
với giới lãnh đạo, nhân dân Venezuela trong bối cảnh hiện nay".
Hai
ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác song phương chặt chẽ và
phối hợp hành động trên trường quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc, nhằm
"bảo đảm tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào chuyện nội
bộ".
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 23-12
để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng giữa Venezuela và
Mỹ, sau yêu cầu từ Caracas, với sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga.
Trên ứng dụng Telegram, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil thuật lại ông và ông Lavrov đã thảo luận về "những hành vi gây hấn và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế đang diễn ra tại Caribe".
Kể
từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những
tàu thuyền mà Washington cáo buộc là tham gia buôn ma túy tại Caribe và
đông Thái Bình Dương, song không cung cấp bằng chứng.
Theo gia đình các nạn nhân và chính phủ các nước, hơn 100 người đã thiệt mạng, trong đó có cả ngư dân.
Hôm 16-12, Tổng thống Trump ra lệnh "phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela".
Ông Trump cáo buộc chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng tiền từ dầu mỏ để tài trợ cho "khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc".
Ngoại trưởng Gil cho biết ông Lavrov đã khẳng định Matxcơva "hoàn toàn ủng hộ" Venezuela trước những hành động thù địch nhằm vào Caracas.
(Reuters) -Trung Quốc lên án Mỹ « vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế » khi bắt giữ tàu dầu của Venezuela. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) họp báo sáng nay 22/12/2025 cho rằng Caracas « có quyền phát triển quan hệ với các quốc gia khác », Bắc Kinh « phản đối mọi biên pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp ». Tính đến chiều qua, Hoa Kỳ đã chặn bắt hai tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela và đang « theo dõi »
một chiếc thứ ba. Một trong ba tàu dầu bị nhắm tới chở khoảng 1,8 triệu
thùng dầu thô của Venezuela để cung cấp cho Trung Quốc, khách hàng lớn
nhất mua vào dầu hỏa của Venezuela.
(Reuters) -Trung
Quốc tạm thời tăng thuế nhập khẩu nhắm vào hàng của châu Âu, cáo buộc
Liên Âu trợ cấp cho các doanh nghiệp, cạnh tranh bất bình đẳng. Theo thông cáo hôm nay, 22/12/2025, mức « thuế tạm thời » dao
động từ 21,9 đến 42,7 %. Sửa và các sản phẩm chế tạo từ sữa của châu Âu
chịu mức thuế tối đa 42,7 %. Biện pháp bắt đầu có hiệu lực từ ngày
23/12/2025. Bắc Kinh nói rõ đây là biện pháp « tạm thời » và có
thể được điều chỉnh tùy theo kết quả điều tra chống trợ giá mà phía các
giới chức Trung Quốc đang tiến hành. Quyết định được đưa ra vào lúc
Bruxelles xem xét việc đánh thuế ô tô điện Trung Quốc nhập khẩu vào Liên
Âu.
(Reuters) - Nhật Bản chuẩn bị tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhật
Bản hôm nay, 22/12/2025, đang thực hiện những bước cuối cùng trước khi
cho phép nhà máy Kashiwazaki-Kariwa hoạt động trở lại, đánh dấu một cột
mốc quan trọng trong việc tái sử dụng năng lượng hạt nhân, gần 15 năm
sau thảm họa Fukushima. Nhà máy này, cách Tokyo khoảng 220 km về phía
tây bắc, là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất và
sóng thần năm 2011, đã làm hư hỏng nặng nhà máy Fukushima, thảm họa hạt
nhân nghiêm trọng nhất kể từ Chernobyl.
*********
Thái Lan và Cam Bốt sẽ đàm phán vào thứ Tư 24/12 để tái khởi động thỏa thuận ngừng bắn - RFI
Thanh Hà
4–5 minutes
XUNG ĐỘT THÁI LAN- CAM BỐT - ASEAN
Các quan chức quốc phòng Thái Lan và Cam Bốt « sẽ họp lại trong hai ngày nữa » nhằm
khởi động lại thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới hai nước. Đây là kết quả
cụ thể nhất sau cuộc họp bất thường sáng nay, 22/12/2025 giữa ngoại
trưởng Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN mà Thái Lan và Cam Bốt là
hai thành viên.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
3 phút Thời gian đọc
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow họp báo về tình hình Thái Lan-Cam Bốt tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12/2025.REUTERS - Hasnoor Hussain
Quảng cáo
Trên
cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN, ngoại trưởng Malaysia Mohamad
Hasan khai mạc cuộc họp, đã đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu nhanh chóng
đạt được một « thỏa thuận ngừng bắn lâu dài » tránh để « xung đột leo thang dẫn tới những hậu quả rộng lớn » với khu vực. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng điều quan trọng nhất là nhắc nhở Thái Lan-Cam Bốt về « nghĩa vụ bảo đảm hòa bình » không chỉ cho hai quốc gia này mà còn vì lợi ích của toàn khối.
Theo
hãng tin Anh, Reuters ngay sau cuộc họp sáng nay ở thủ đô Malaysia,
ngoại trưởng Thái Lan Sihazak Phuangketkeow thông báo : Thứ Tư
24/12/2025 « thể theo đề nghị của phía Cam Bốt, các quan chức quốc
phòng của hai nước sẽ họp lại để giải quyết xung đột biên giới trong
khuôn khổ Ủy ban Biên giới Hỗn hợp». Hãng tin Mỹ AP trích lời ngoại
trưởng Thái Lan cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Cam Bốt
được chính thức thông qua cuối tháng 10/2025 với sự chứng kiến của tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump là « quá vội vàng » và đã « thiếu những chi tiết cần thiết để bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn được duy trì lâu dài ».
Trong
lúc diễn ra cuộc họp tại Kuala Lumpur, tình hình tại biên giới giữa
Thái Lan và Cam Bốt vẫn rất căng thẳng, theo thông tín viên RFI Valentin
Cébron từ Bangkok:
"Các cuộc họp lần này nhằm cố gắng khởi
động lại thỏa thuận ngừng bắn từng được ký kết cuối tháng 10/2025 tại
Kuala Lumpur giữa Thái Lan và Cam Bốt qua trung gian của tổng thống Hoa
Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp bộ trưởng giữa hai nước
thành viên Đông Nam Á kể từ 15 ngày qua, khi xung đột tái diễn ở khu vực
biên giới. Các giới chức quốc tế theo dõi sát cuộc họp giữa các ngoại
trưởng ASEAN hôm nay với sự tham gia của Bangkok cũng như Phnom Penh.
Vào lúc mỗi bên liên quan tiếp tục quy trách nhiệm cho bên kia vi phạm
lệnh ngừng bắn, Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều đưa ra những sáng kiến
ngoại giao để làm dịu tình hình, nhưng đến nay những sáng kiến đó vẫn
chưa đem lại những kết quả rõ rệt nào.
Quảng cáo
Hôm
qua, Washington kêu gọi Cam Bốt và Thái Lan « chấm dứt giao tranh».
Bangkok khẳng định chưa bao giờ là bên gây hấn. Trên thực địa, các cuộc
oanh kích vẫn tiếp diễn. Phnom Penh cáo buộc Thái Lan sáng nay đã huy
động chiến đấu cơ F-16 để tấn công vào lãnh thổ Cam Bốt."
**********
Giải quyết xung đột biên giới Thái Lan-Cam Bốt : Trung Quốc sẽ hiệu quả hơn Mỹ ?
Thanh Hà
5–6 minutes
Bắc
Kinh đã cử đặc sứ về châu Á Đặng Tích Quân (Deng Xijun) đến Phnom Penh
thúc đẩy Cam Bốt-Thái Lan chấm dứt xung đột biên giới. Trung Quốc can
thiệp do thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia Đông Nam Á này từng được
tổng thống Hoa Kỳ bảo trợ đã bị khai tử chưa đầy 2 tháng kể từ khi được
long trọng ký kết tại Kuala Lumpur cuối tháng 10/2025.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
5 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Có
ảnh hưởng lớn với cả Bangkok lẫn Phnom Penh, liệu Bắc Kinh có nhiều lá
chủ bài trong tay hơn Washington? Đâu là những động lực thúc đẩy Trung
Quốc giành lại thế chủ động trên hồ sơ này ?
Tranh chấp biên giới
giữa Thái Lan và Cam Bốt đã dẫn đến xung đột vũ trang hồi tháng 7/2025.
Tổng thống Hoa Kỳ đã đích thân giải quyết để đạt được một thỏa thuận
ngừng bắn giữa hai quốc gia Đông Nam Á này vào cuối tháng 10/2025. Nhưng
thỏa thuận thủ tướng Thái Lan và Cam Bốt ký kết tại Kuala Lumpur cuối
tháng 10/2025 dưới sự chứng kiến của Donald Trump coi như không còn hiệu
lực từ ngày 07/12 khi giao tranh bùng lên trở lại. Trong hai tuần qua,
hơn 40 người đã thiệt mạng ở cả hai phía trong các vụ chạm súng, tấn
công ở biên giới và ở vùng gần khu đền cổ Preah Vihear 900 năm tuổi của
người Khmer.
Bangkok huy động các lực lượng Không Quân, Hải Quân
nhắm vào « những mục tiêu chiến lược » trên Xứ Chùa Tháp, kể cả các cơ
sở dân sự như sòng bài hay các khu nghỉ dưỡng du lịch của Cam Bốt. Theo
các nguồn thạo tin quân đội Thái Lan thậm chí đã « kiểm soát một số cửa
khẩu » và đang « tìm cánh thâm nhập sâu hơn » vào lãnh thổ của đối
phương. Cam Bốt bị dồn vào thế thủ và thua kém đối phương về mặt quân
số: Các thiết bị quân sự của Thái Lan tối tân hơn hẳn so với của Cam
Bốt. Khác với Thái Lan, Không Quân Cam Bốt không được trang bị chiến đấu
cơ hiện đại F-16 do Mỹ chế tạo.
Trung Quốc, vốn có ảnh hưởng rất
lớn với toàn khu vực Đông Nam Á và có những mối liên hệ chặt chẽ với cả
Bangkok lẫn Phnom Penh, tại sao đã im lặng trong các đợt giao tranh giữa
hai quốc gia thành viên ASEAN này hồi mùa hè vừa qua và mãi đến bây giờ
mới can thiệp ?
Quảng cáo
Để
trả lời câu hỏi thứ nhất, chuyên gia về lịch sử quân sự Tử Dương (Zi
Yang), cộng tác viên trường Đại Học Kỹ Thuật Nanyang-Singapore trong bài
tham luận được đăng trên báo Nhật The Diplomat giải
thích: Hồi mùa hè vừa qua, có thể là Bắc Kinh đã « ngầm » để cho Thái
Lan nhắm vào các cơ sở dân sự của Cam Bốt như các sòng bài, hay các ổ
chứa chấp các đường dây tội phạm, các mạng lưới buôn người và buôn ma
túy… Lý do là những hoạt động phi pháp đó vừa gây hại cho thanh danh của
Trung Quốc, vừa đe dọa ổn định trong xã hội của quốc gia này, nhất là
nhân công Trung Quốc ngày càng đông ở khắp khu vực Đông Nam Á.
Nhưng
từ đó đến nay, quan điểm của Bắc Kinh dường như thay đổi, do họ đã nhận
thấy thế yếu của Cam Bốt : Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí và thiết
bị quân sự chủ chốt cho Phnom Penh và trong đó có không ít các thiết bị
« hiện đại nhất » của nền công nghiệp vũ khí Trung Quốc, nên khi Thái
Lan đã chiếm được một căn cứ quân sự của Cam Bốt tại quận Nam Yuen tỉnh
Ubon Ratchathani, Bắc Kinh sợ bị lộ « một số bí mật kỹ thuật » và tiềm
năng thực thụ của vũ khí Trung Quốc sản xuất.
Ngoài lý do nói
trên, chính quyền Tập Cận Bình còn có nhiều lý do khác để can thiệp. Đầu
tiên là vì quyền lợi kinh tế : Trung Quốc có nhiều cơ sở tại cả Cam Bốt
lẫn Thái Lan, cho nên chiến sự kéo dài sẽ tác hại đến các khoản đầu tư
của Trung Quốc. Hơn nữa, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Cam Bốt và
giao thương với Xứ Chùa Tháp đã nhiều, nhưng Thái Lan là một đối tác còn
quan trọng hơn : năm 2024 tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Trung
Quốc và Thái Lan lên tới gần 116 tỷ đô la, lớn gấp 6 lần so với đối tác
Cam Bốt.
Bên cạnh quyền lợi kinh tế còn có động lực chính trị. Nhà
nghiên cứu Tử Dương trên báo The Diplomat nhắc lại từ hơn 60 năm qua,
Trung Quốc đã có một mối bang giao rất tốt đẹp với Thái Lan, quan hệ
giữa Bắc Kinh và gia đình Hun Sen giờ đây tốt đẹp không kém. Những mối
quan hệ này là một lá chủ bài để Trung Quốc thuyết phục hai đối tác Đông
Nam Á ngừng leo thang quân sự.
Sau cùng phải tính đến động lực
mang tính địa chính trị : Bắc Kinh không thể nào khoanh tay đứng yên
khi Washington đã can thiệp để vãn hồi hòa bình tại hai quốc gia Đông
Nam Á gần sát với Trung Quốc. Ông Tập cũng không thể để cho ông Trump mở
rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, khu vực mà Trung Quốc coi là
« sân sau » của mình. Vả lại Trung Quốc cũng không muốn tạo thêm cơ hội
để chủ nhân Nhà Trắng khoe khoang thành tích trong vai trò « nhà hòa
giải », khép lại các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới. Cũng có thể
là chính « sáng kiến » của tổng thống Trump đứng ra làm trung gian giữa
Cam Bốt và Thái Lan đã thôi thúc chủ tịch Tập Cận Bình xây dựng cho
chính bản thân hình ảnh đó bằng một hướng đi riêng.
***********
Thái Lan và Campuchia nối lại hòa đàm, thêm lính Thái Lan thiệt mạng
Hoài Linh
3–4 minutes
Kho thóc của Thái Lan bốc cháy sau khi trúng hỏa lực của Campuchia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thái Lan.
Tờ
Khmer Times dẫn lời ông Puy Kea - Chủ tịch câu lạc bộ nhà báo
Campuchia, người đang đưa tin về cuộc họp tại Malaysia cho biết, Bộ
trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại
trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đạt được thỏa thuận với sự
chứng kiến của người đồng cấp Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin
Haji Hasan.
Trong vài ngày tới, tướng lĩnh hai nước sẽ gặp nhau để thảo luận về việc giảm căng thẳng và ngừng bắn.
Cùng ngày, tờ Bangkok Post dẫn lời Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow nói, các đại diện quân đội Thái Lan và Campuchia
sẽ thảo luận về khả năng ngừng bắn vào ngày 24/12, dưới sự chủ trì của
Ủy ban biên giới chung. Quyết định trên đã được các bên nhất trí tại
cuộc họp vừa diễn ra của các ngoại trưởng ASEAN.
Ngoại trưởng
Thái Lan cho hay, cuộc họp bàn về việc ngừng bắn sẽ diễn ra tại tỉnh
Chanthaburi giáp biên giới Campuchia. Trước đó, Bộ Ngoại gia Thái Lan đã
nêu rõ 3 điều kiện then chốt cần thiết để thảo luận về giảm leo thang,
hướng tới hòa bình. Đó là, Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn
trước, lệnh ngừng bắn của Campuchia phải là ngừng bắn thật sự và bền
vững đồng thời phải được xác minh dựa trên tình hình thực địa, Campuchia
phải thể hiện sự chân thành trong việc hợp tác với Thái Lan về rà phá
bom mìn nhân đạo.
Cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài 15 ngày liên tiếp, kể từ 7/12.
Trong
cuộc họp báo chiều nay (22/12), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan
Surasant Kongsiri cho biết, từ chiều qua tới sáng nay, Campuchia liên
tiếp nã pháo và lựu đạn vào các khu dân cư, căn cứ quân sự và kho thóc
của nước này ở tỉnh Sa Keao, khiến người dân phải đi sơ tán khẩn cấp và
làm 1 binh sĩ thiệt mạng.
Theo ông Surasant, kể từ khi các cuộc
đụng độ vũ trang xảy ra, có 22 binh sĩ Thái Lan đã tử vong. Quan chức
này nói thêm, các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra dọc theo biên giới Thái
Lan và Campuchia.
Về phía Campuchia, bản tin cập nhật lúc 17h của
báo Khmer Times cho hay, vào khoảng 16h chiều nay, quân đội Thái tiếp
tục dùng chiến đấu cơ thả bom xuống khu vực Choam Khsan, tỉnh Preah
Vihear, phía bắc Campuchia.
Hiện, cả Thái Lan và Campuchia đều chưa bình luận gì về thông tin chiến sự do đối phương đưa ra
Campuchia
đã đồng ý tháo dỡ đê chắn sóng gây tranh cãi được xây dựng ở Vịnh Thái
Lan trong khi Bangkok bác bỏ thông tin cho rằng họ đe dọa Phnom Penh
phải tháo dỡ công trình trên.
*******
Nghị sĩ Mỹ nêu lý do nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Hoài Linh
~3 minutes
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: Politico
Theo
Kyiv Independent, nghị sĩ Graham nói trên chương trình Meet the Press
của kênh NBC ngày 21/12 như sau: "Nếu lần này ông Putin nói không thì
đây là những điều tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ làm: Ký dự luật của
tôi và áp thuế với những quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga. Chỉ định Nga
là quốc gia tài trợ khủng bố và quan trọng nhất là bắt giữ các tàu chở
dầu Nga như những gì đang làm tại Venezuela.
Nếu ông Putin nói
không, chúng ta cần thay đổi cuộc chơi, gồm cả trao tên lửa Tomahawk cho
Ukraine để tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên
lửa hiện có ở Nga. Tôi sẽ dốc toàn lực nếu người đứng đầu nước Nga từ
chối giải pháp thông qua đàm phán".
Nghị sĩ Graham lập luận
những nỗ lực ngoại giao hiện tại có thể cho phép Moscow đạt được những
lợi ích lớn hơn dưới vỏ bọc đàm phán. "Chúng ta tiếp tục đàm phán với
Nga và ông Putin lại bác bỏ mọi nỗ lực của chúng ta... Putin sẽ giành
quyền kiểm soát Donbass bằng vũ lực cho tới khi Mỹ tăng cường áp lực".
Bình
luận trên được nghị sĩ Graham đưa ra khi các quan chức Ukraine và Mỹ
kết thúc vòng đàm phán mới tại Florida vào ngày 21/12, một phần trong nỗ
lực của Washington nhằm hoàn thiện khuôn khổ hòa bình.
Các tuyên
bố của nghị sĩ này có thể khiến một cuộc tranh luận đã nổi lên hồi đầu
mùa thu được châm ngòi trở lại. Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Trump cho hay,
ông không có kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk.
Lầu
Năm Góc cho biết kho dự trữ của Mỹ có đủ hàng nếu có quyết định chính
trị về việc chuyển giao vũ khí được đưa ra. Tên lửa Tomahawk, có khả
năng tấn công các mục tiêu cách xa từ 1.600 đến 2.500km, sẽ cho phép
Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, một
bước mà Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang
hoàn toàn mới".
Ủy
ban Điều tra Nga vừa cho biết Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng
đầu cơ quan huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt
mạng trong một vụ đánh bom xe ở Moscow.
*********
Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
Hoài Linh
2–3 minutes
Bên trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa. Ảnh: RTE
Theo hãng tin CNN, động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Nhật Bản đang tìm cách chuyển đổi nguồn cung năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch.
Bất
chấp lo ngại của nhiều người dân địa phương, hội đồng lập pháp tỉnh
Niigata, nơi đặt nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, hôm nay (22/12) đã thông
qua một dự luật mở đường cho công ty điện lực Tokyo (TEPCO) tái khởi
động 1 trong 7 lò phản ứng của nhà máy. Đài NHK đưa tin, TEPCO có kế
hoạch đưa lò phản ứng số 6 hoạt động trở lại vào ngày 20/1/2026.
Nhật
Bản đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với năng lượng hạt nhân kể
từ khi trận động đất mạnh 9 độ Richter và sóng thần năm 2011 gây ra sự
cố tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi. Đây là thảm họa hạt
nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau sự cố kinh hoàng xảy ra ở Chernobyl
năm 1986.
Sau thảm họa, Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ 54 nhà máy
điện hạt nhân của nước này, gồm cả nhà máy Kashiwazaki-Kariwa nằm ở vùng
ven biển và cảng Niigata, cách thủ đô Tokyo khoảng 320km về phía bắc
trên đảo Honshu của Nhật Bản.
Theo Hiệp hội hạt nhân thế giới,
tính đến hiện tại, Nhật Bản đã tái khởi động 14 trong số 33 lò phản ứng
hạt nhân. Trước thảm họa Fukushima, các lò phản ứng hạt nhân đã cung cấp
khoảng 30% lượng điện năng tiêu thụ cho nước này. Sau thảm họa, Nhật
Bản đã tăng cường sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt
đỏ, bao gồm than đá và khí đốt, để cung cấp điện cho đất nước và duy trì
nguồn điện.
Nhà
máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia liên tiếp bị tấn công
vào cuối tuần qua, khiến Liên Hợp Quốc (LHQ) phải cảnh báo ai đứng sau
vụ việc này, dù là Nga hay Ukraine đều đang "đùa với lửa".
***********
Trung tướng Nga bị ám sát giữa Matxcơva, nghi liên quan Ukraine
TÂM DƯƠNG
Một tướng lĩnh cấp cao của Nga đã thiệt mạng ngày 22-12 tại Matxcơva, sau khi một thiết bị được gắn dưới xe của ông phát nổ.
Một điều tra viên tại hiện trường vụ đánh bom xe khiến Trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng - Ảnh: REUTERS
Vụ
nổ xảy ra lúc 7h sáng 22-12, khiến nhiều phương tiện hư hại và tài xế
bị thương nặng. Theo thông báo, thiết bị nổ đã được gài bên dưới chiếc
xe.
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết cơ quan này đang mở cuộc điều tra về vụ "ám sát" nhằm vào Trung tướng Fanil Sarvarov, 56 tuổi, Cục trưởng Cục Huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga.
Ủy ban nhấn mạnh một trong những hướng điều tra là khả năng vụ tấn công có liên quan đến "Lực lượng đặc nhiệm Ukraine".
Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Hiện trường vụ đánh bom xe - Ảnh: TELEGRAPH
Theo
AFP, kể từ khi Matxcơva triển khai quân vào Ukraine vào tháng 2-2022,
Kiev bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào các quan chức quân
sự Nga, cả tại Nga lẫn những vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine.
Trước
đó vào tháng 8-2022, một quả bom gắn trên xe đã cướp đi mạng sống của
Daria Dugina, con gái nhà triết học Nga Alexander Dugin.
Tháng 4-2023, blogger quân sự Nga Maxim Fomin thiệt mạng sau khi một bức tượng phát nổ tại một quán cà phê ở Saint Petersburg.
Đến
tháng 12-2024, Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng
xạ, hóa học và sinh học của Nga, cũng bị sát hại khi một chiếc xe
scooter điện gắn mìn phát nổ tại Matxcơva. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)
sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc.
Tháng 4-2025, Tướng
Yaroslav Moskalik, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến của Bộ Tổng
tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, thiệt mạng trong một vụ nổ xe gần
Matxcơva.
**********
Triệu hồi gần 30 đại sứ, Mỹ ‘thay máu’ ngoại giao toàn cầu
Chính
quyền Tổng thống Trump đang tiến hành đợt triệu hồi gần 30 đại sứ và
nhà ngoại giao cấp cao Mỹ trên toàn cầu, trong đó châu Phi và châu Á -
Thái Bình Dương là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 19-12 - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian,
chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành triệu hồi gần 30 nhà
ngoại giao khỏi các vị trí đại sứ và các chức vụ cấp cao tại các đại sứ
quán, nhằm tái định hình đội ngũ ngoại giao Mỹ theo định hướng ưu tiên
khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết".
Bộ
Ngoại giao Mỹ đã từ chối công bố số lượng cụ thể hoặc danh sách các đại
sứ bị ảnh hưởng, khẳng định đây là "quy trình tiêu chuẩn của mọi chính
quyền".
Bộ cũng nhấn mạnh một đại sứ là "đại diện cá nhân của Tổng
thống, và Tổng thống có quyền đảm bảo rằng ông có những người tại các
quốc gia này thúc đẩy chương trình 'Nước Mỹ trên hết'".
Theo hai
quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ (giấu tên), các trưởng phái đoàn tại ít nhất
29 quốc gia đã nhận thông báo tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết
thúc vào tháng 1-2026.
Tất cả những người bị ảnh hưởng đều được
bổ nhiệm dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Biden, nhưng đã vượt qua
đợt thanh lọc ban đầu trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump.
Tuy nhiên, tới nay họ mới bắt đầu nhận thông báo chính thức từ Nhà Trắng về việc rời nhiệm sở.
Về
khu vực bị ảnh hưởng, nguồn tin cho biết châu Phi dẫn đầu với 13 quốc
gia: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar,
Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.
Khu
vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có thay đổi tại sáu quốc gia: Fiji,
Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam.
Các
quốc gia châu Âu gồm Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia;
Trung Đông gồm Algeria và Ai Cập; Nam Á gồm Nepal và Sri Lanka; Bán cầu
Tây gồm Guatemala và Suriname cũng nằm trong danh sách thay đổi.
Theo Guardian,
các đại sứ thường tại nhiệm từ ba đến bốn năm. Những người bị triệu hồi
sẽ không bị mất việc trong ngành ngoại giao, nếu muốn, họ có thể trở về
Washington nhận nhiệm vụ khác.
***********
Nga tuyên bố 'hoàn toàn ủng hộ' Venezuela
Ngày
22-12, Nga bày tỏ 'hoàn toàn ủng hộ' Venezuela trong bối cảnh quốc gia
Nam Mỹ này đang đối mặt với việc lực lượng Mỹ tại vùng Caribe phong tỏa
các tàu chở dầu.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: TASS
Theo
Hãng tin AFP, trong cuộc điện đàm ngày 22-12, ngoại trưởng hai nước
đồng minh đã chỉ trích gay gắt những hành động của Mỹ, bao gồm tấn công các tàu thuyền nghi buôn bán ma túy và gần đây nhất là bắt giữ hai tàu chở dầu.
Giới chức Mỹ thông tin một con tàu thứ ba đang bị truy đuổi.
"Các
bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang trong các hành
động của Washington tại vùng biển Caribe, điều có thể gây ra những hậu
quả nghiêm trọng đối với khu vực và đe dọa hoạt động vận tải biển quốc
tế" - Bộ Ngoại giao Nga nói về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Venezuela Yvan Gil.
Bộ
này thông tin: "Phía Nga đã tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết
với giới lãnh đạo, nhân dân Venezuela trong bối cảnh hiện nay".
Hai
ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác song phương chặt chẽ và
phối hợp hành động trên trường quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc, nhằm
"bảo đảm tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào chuyện nội
bộ".
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 23-12
để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng giữa Venezuela và
Mỹ, sau yêu cầu từ Caracas, với sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga.
Trên ứng dụng Telegram, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil thuật lại ông và ông Lavrov đã thảo luận về "những hành vi gây hấn và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế đang diễn ra tại Caribe".
Kể
từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những
tàu thuyền mà Washington cáo buộc là tham gia buôn ma túy tại Caribe và
đông Thái Bình Dương, song không cung cấp bằng chứng.
Theo gia đình các nạn nhân và chính phủ các nước, hơn 100 người đã thiệt mạng, trong đó có cả ngư dân.
Hôm 16-12, Tổng thống Trump ra lệnh "phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela".
Ông Trump cáo buộc chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng tiền từ dầu mỏ để tài trợ cho "khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc".
Ngoại trưởng Gil cho biết ông Lavrov đã khẳng định Matxcơva "hoàn toàn ủng hộ" Venezuela trước những hành động thù địch nhằm vào Caracas.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?