Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 24 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

trumvayco 6
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(HRW) - HRW hối thúc tổng thống Pháp nêu công khai vấn đề nhân quyền nhân chuyến công du Việt Nam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Right Watch hôm 21/05/2025, công bố thư gửi tổng thống Emmnuel Macron trước chuyến đi Việt Nam (từ 25 đến 27/05) kêu gọi lãnh đạo Pháp về các cam kết giữa Paris và Hà Nội về « tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do căn bản ». Theo HRRW, tổng thống Pháp cần gây áp lực với lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm về các tù nhân chính trị, đặc biệt là những người như Phạm Đoan Trang, Bùi Tuấn Lâm, Phạm Chí Dũng, Đặng Đình Bách, Lê Đình Lượng, Đinh Văn Hải và Nguyễn Thái Hưng.

(AFP) - Vòng đàm phán thứ năm về hạt nhân Iran và Mỹ: Quyền tự làm giàu uranium của Teheran là bất đồng chính. Kể từ 11 giờ, giờ quốc tế, hôm nay, 23/05/2025, tại Roma, nước Ý, Teheran và Washington tiếp tục vòng đàm phán thứ năm với trung gian Oman. Theo ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trưởng đoàn đàm phán, bất đồng cơ bản hiện này nằm ở vấn đề « làm giàu uranium ». Lãnh đạo ngoại giao Iran nhấn mạnh, nếu Mỹ ngăn cản Iran làm giàu uranium thì « sẽ không có thỏa thuận ».

(AFP) - Thủ tướng Israel chỉ định tân chỉ huy an ninh nội địa, bất chấp phản đối của tư pháp. Hôm qua, 25/03/2025, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ định tướng David Zini làm lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa. Thủ tướng Israel đưa ra quyết định nói trên bất chấp phản đối của lãnh đạo cơ quan công tố Israel, dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao. Theo cơ quan công tố, việc cách chức chỉ huy an ninh nội địa Ronen Bar là « phi pháp ».

(AFP) - Hội nghị bộ trưởng Tài Chính G7 ra được thông cáo chung trong bối cảnh cuộc chiến tranh thuế « làm rung chuyển » thế giới, do Trump khởi xướng, tiếp diễn. Kết thúc cuộc họp 3 ngày tại Canada hôm qua, 22/05/2025, các bộ trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về một thông cáo chung, khẳng định là tình trạng « bất định » liên quan đến cuộc chiến thuế quan, đã « bắt đầu giảm bớt sau khi đạt mức cực điểm ». Thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/06, cũng tại Canada. Đây là lần đầu tiên từ khi trở lại nắm quyền, Donald Trump tới Canada, quốc gia mà ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập vào Mỹ.

(Reuters) - Chiến tranh thuế: Đại diện Thương Mại Mỹ thất vọng với các đề xuất của Liên Âu, theo báo Anh. Hãng tin Reuters hôm nay, 23/05/2025, dẫn lại thông tin từ tờ Financial Times, cho hay các thương thuyết với Liên Âu không tiến triển, theo quan điểm của đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer, sau khi nhận được đề xuất từ phía Bruxelles. Đại diện Thương Mại Mỹ dự kiến có thông báo chính thức gửi đến đồng cấp châu Âu Maros Sefcovic hôm nay về vấn đề này.

(AFP) - Trump dọa áp thuế 50% đối với EU. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay đe dọa Liên Hiệp Châu Âu (EU) là sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa châu Âu nhập vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 6, cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra « sẽ không đi đến đâu cả ». Ngay lập tức, các thị trường chứng khoán của châu Âu đều sụt điểm mạnh. Đến 14 giờ, Paris sụt 2,34%, Francfort 2,03% , Milan 2,77%.

(AFP) - Dự thảo tuyên bố chung của khối ASEAN bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về chính sách tăng thuế nhập khẩu của tổng thống Mỹ. Hãng tin Pháp hôm nay, 23/05/2025, cho biết theo một dự thảo tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN, mà AFP tham khảo được, lãnh đạo các nước Đông Nam Á « bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc áp thuế đơn phương » của Mỹ, và các biện pháp như vậy « đang đặt ra những thách thức phức tạp và đa chiều đối với tăng trưởng kinh tế, ổn định và sự hội nhập của ASEAN ». Thượng đỉnh ASEAN diễn ra ngày 26/05 tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN.

(France 24) - Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách của Trump : Cắt trợ cấp y tế cho dân nghèo để bù lấp thâm hụt do giảm thuế với nhóm giàu nhất. Hạ Viện Mỹ thông qua hôm 22/05/2025 với chênh lệch sít sao 215 phiếu thuận, 214 phiếu chống. Hai dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Dưới cái tên mỹ miều « One Big Beautiful Bill Act » (tạm dịch là Một dự luật Đẹp và Hoành tráng) là việc tiếp tục chính sách cắt giảm thuế thu nhập với nhóm giàu nhất. Một phần ngân sách Nhà nước bị thiếu hụt do việc giảm thuế sẽ được bù đắp bằng việc cắt tiền chi cho bảo hiểm y tế (Medicad) với hơn 7,6 triệu người nghèo, từ đây đến 2034. Dự luật sẽ phải chuyển qua Thượng Viện xem xét. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa báo trước sẽ yêu cầu « nhiều điều chỉnh quan trọng ».

(Vietnamnet) - Việt Nam muốn ngăn chặn ứng dụng Telegram. Theo thông tin từ cục Viễn Thông (bộ Thông Tin), hôm nay, 23/05/2025, cục này đã nhận được yêu cầu của cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc bộ Công An về việc phối hợp dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn Telegram ở Việt Nam. Lý do chính, theo cơ quan công an, là có đến 68% kênh trên tổng số 9.800 kênh, nhóm sử dụng Telegram, có các hành vi phạm luật, từ « lừa đảo, rao bán dữ liệu người dùng, ma túy, có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố... ».

(AFP) - Donald Trump thông báo về một « cuộc trao đổi tù nhân lớn » giữa Nga và Ukraina. Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ, hôm nay 23/05/2025, thông báo như trên và coi đây là một dấu hiệu cho thấy hai bên có thể tiến tới đàm phán trực tiếp. Hiện tại, cả Matxcơva lẫn Kiev đều chưa xác nhận thông tin này.

(AFP) - Tư pháp Nga xét xử cụ bà 84 tuổi vì bôi nhọ quân đội. Bà Lioudmila Vassilieva, từng trải qua cuộc phong tỏa Leningrad thời Đệ Nhị Thế Chiến, sắp bị xét xử tại Nga vì giơ tấm biển kêu gọi hòa bình trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraina tại Saint-Petersburg hồi tháng 3 vừa qua. Trên tấm biển có ghi : « Hãy dừng chiến tranh ! Chúng ta chịu trách nhiệm cho hòa bình trên Trái Đất ! » Bà có thể bị phạt từ 30.000 đến 50.000 rúp (từ 330 đến 550 euro).

(AFP) - Mỹ : Hung thủ giết chết hai nhân viên sứ quán Israel bị truy tố hôm 22/05/2025. Elias Rodriguez, 31 tuổi, đến từ Chicago, bị FBI buộc tội khủng bố và cơ quan này có thể khép các tội danh khác đối với hung thủ. Elias Rodriguez có thể đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân. Thủ tướng Israel đã yêu cầu tăng cường an ninh cho các đại sứ quán của nước này trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Israel chỉ trích một số nước châu Âu đã kích động thù hận qua các lời phê bình cuộc chiến tại dải Gaza, nơi đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

(AFP) - Anh Quốc và đảo Maurice ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài hơn 50 năm. Vương Quốc Anh, hôm 22/05/2025, đã ký thỏa thuận trả lại quần đảo Chagos cho đảo Maurice, nhưng Luân Đôn vẫn giữ lại căn cứ quân sự Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia. Thủ tướng Keir Starmer cho biết căn cứ này rất quan trọng đối với an ninh của Anh Quốc. Luân Đôn sẽ thuê căn cứ này trong vòng 99 năm, còn Washington chi trả chi phí hoạt động của căn cứ. Về phần mình, thủ tướng Maurice Navin Ramgoolam coi đây là chiến thắng lớn trong quá trình phi thực dân hóa.

(AFP) - Bầu cử tổng thống Rumani : Tòa Bảo Hiến bác bỏ yêu cầu xem xét lại kết quả của ứng viên thất cử. Tòa Bảo Hiến, hôm qua 22/05/2025, đã phê chuẩn chiến thắng trong vòng hai của ứng viên thân châu Âu Nicusor Dan. Trước đó, ứng viên thất cử George Simion, vốn bài Liên Âu, phản đối hỗ trợ quân sự cho Ukraina, đã yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử với cáo buộc có sự can thiệp từ nước ngoài, trong đó có Pháp, nhưng Tòa Bảo Hiến bác bỏ do những cáo buộc của ông Simion không có cơ sở.

(AFP) - « Dạ tiệc tổ chức kín » : Trump tiếp đón hơn 200 người sở hữu nhiều đồng tiền điện tử $TRUMP nhất, đối lập Dân Chủ lên án « xung đột lợi ích ». Đồng tiền điện tử $TRUMP, được tung ra vài giờ trước khi Trump nhậm chức tổng thống. Hôm qua, 22/05/2025, tổng thống Mỹ đã tổ chức một dạ tiệc chưa từng có, tại Trump National Golf Club, bang Virginia, ngoại ô Washington. Chỉ những người sở hữu hơn 50.000 đồng $TRUMP mới được quyền có mặt tại dạ tiệc. Dự kiến tổng giá trị của tiền $TRUMP trong ba năm tới sẽ là khoảng 12 tỉ đô la. Theo văn phòng Chainalysis, cho đến nay những người lập ra đồng tiền điện tử $TRUMP đã bỏ túi khoảng 320 triệu đô la tiền thu phí. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Jeff Merkley đã biểu tình cùng với nhiều người khác trước nơi diễn ra dạ tiệc, để lên án một « biểu tượng của nạn tham nhũng ».


****************

Tin tức thế giới 24-5: Mỹ nói không còn làm 'anh cả' thể giới; Ông Trump dọa đánh thuế Samsung

NGHI VŨ

Mỹ - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis (bang Maryland) ngày 23-5 - Ảnh: REUTERS

Ông Vance: Mỹ sẽ tránh tham gia vào xung đột không có lợi cho quốc gia

Ngày 23-5 (giờ Mỹ), Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ dưới thời chính quyền hiện tại sẽ lựa chọn cẩn thận thời điểm sử dụng vũ lực quân sự và sẽ tránh tham gia vào các cuộc xung đột không có hồi kết. Ông Vance gọi đây là một sự thay đổi cho các chính sách gần đây của Washington.

Thừa nhận rằng "thời đại nước Mỹ giữ vị thế thống trị tuyệt đối đã qua", ông Vance phát biểu tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis (bang Maryland) nhấn mạnh Mỹ hiện phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia khác.

Phó tổng thống Mỹ chỉ trích một số đời tổng thống Mỹ trước đây đã đẩy Washington vào tình thế phải tham gia vào các cuộc xung đột không phải là điều cần thiết đối với an ninh quốc gia, nhưng không nhắc chi tiết tên vị nào.

Theo ông Vance, Mỹ đã có một thử nghiệm lâu dài trong chính sách đối ngoại về việc đánh đổi quốc phòng và duy trì các liên minh, cùng việc can thiệp vào nội bộ của các nước khác, ngay cả khi các nước này gần như không liên quan gì đến lợi ích cốt lõi của Mỹ.

"Sẽ không còn những nhiệm vụ không xác định, không còn những xung đột không có hồi kết", ông Vance khẳng định.

Thẩm phán Mỹ chặn lệnh cấm Harvard tuyển sinh nước ngoài

Ngày 23-5, thẩm phán quận tại bang Massachusetts Allison Burroughs đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh nước ngoài của Đại học Harvard.

"Chính quyền ông Trump phải ngừng thực hiện việc thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi du học (SEVP) của nguyên đơn", thẩm phán Burroughs ra phán quyết. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Trước đó hôm 22-5, Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem đã thu hồi khả năng tuyển sinh công dân nước ngoài của Đại học Harvard, khiến tương lai của hàng ngàn sinh viên quốc tế tại đại học danh tiếng này rơi vào tình thế bấp bênh.

Phán quyết mới nhất của thẩm phán Burroughs mang lại sự yên tâm tạm thời cho các sinh viên quốc tế tại Harvard, những người đang phải đối mặt với thực tế buộc phải chuyển trường.

Nữ thẩm phán lên lịch tổ chức phiên điều trần vào ngày 27 và 29-5 để xem xét các bước tiếp theo trong vụ việc. Lệnh chặn mới đây ngăn cản hành động của chính quyền ông Trump cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Chính quyền ông Trump cũng có thể kháng cáo phán quyết của thẩm phán Burroughs. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết: "Các thẩm phán không được bầu không có quyền ngăn cản chính quyền ông Trump thực hiện quyền kiểm soát hợp pháp của họ đối với chính sách nhập cư và chính sách an ninh quốc gia".

Mỹ - Ảnh 2.

Sinh viên tốt nghiệp trong khuôn viên Đại học Harvard ngày 23-5 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump dọa đánh thuế lên điện thoại Apple, Samsung

Trong ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thế 25% đối với cả Apple, Samsung, và nhiều hãng điện thoại thông minh khác nếu sản phẩm của họ không được sản xuất tại Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, trong mục tiêu đưa sản xuất trở lại Mỹ, ông Trump dọa sẽ áp thuế đối với bất kỳ chiếc iPhone nào của Apple được bán tại Mỹ nhưng không được sản xuất trong nước.

Trả lời các phóng viên sau đó cùng ngày, ông Trump gợi ý rằng mức thuế 25% này cũng sẽ áp dụng cho điện thoại của Samsung và nhiều hãng khác. Tổng thống Mỹ dự định các mức thuế sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 6.

"Nếu không thì sẽ không công bằng", ông Trump nói.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu trên Đài CBS rằng công việc của "hàng triệu con người đang vặn những con ốc nhỏ xíu để sản xuất iPhone" sẽ trở về Mỹ và sẽ được tự động hóa, tạo ra việc làm cho những người lao động lành nghề như thợ máy và thợ điện.

Ấn Độ nâng cao cảnh giác trước làn sóng COVID-19 mới

Theo TTXVN ngày 24-5, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa ban bố khuyến cáo y tế khẩn cấp trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là tại các bang Kerala, Tamil Nadu và Maharashtra.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ, cả nước hiện ghi nhận 257 ca nhiễm, trong đó Kerala dẫn đầu với 95 ca, Tamil Nadu ghi nhận 66 ca và Maharashtra có 56 ca. 

Các ca nhiễm còn lại được phát hiện tại nhiều bang khác như Puducherry, Gujarat, Rajasthan, Sikkim, Haryana, Karnataka và Tây Bengal.

Tại thủ đô New Delhi, hiện có 23 trường hợp dương tính, tuy nhiên tất cả bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định. 

Để chủ động ứng phó với tình hình mới, Sở Y tế New Delhi đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn nâng cao mức độ sẵn sàng, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiết yếu như giường bệnh, oxy, thuốc men, vắc xin, máy thở, Bi-PAP, máy tạo oxy và PSA.

Các chuyên gia khẳng định tình hình COVID-19 tại Ấn Độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Số ca nhiễm hiện tại được đánh giá là rất thấp so với quy mô dân số của quốc gia này và đa số các ca bệnh đều nhẹ, không cần điều trị nội trú.

Mỹ - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại thành phố Navi Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 3-2021 - Ảnh: REUTERS

Venezuela mở cửa đón giám sát viên quốc tế cho bầu cử

Venezuela đang chào đón hơn 400 quan sát viên quốc tế đến từ nhiều khu vực trên thế giới, để giám sát cuộc bầu cử địa phương và quốc hội diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Venezuela trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng của tiến trình bầu cử.

Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại hơn 15.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, phục vụ hơn 21,4 triệu cử tri. Đây là cuộc bầu cử quy mô lớn nhằm chọn ra các vị trí then chốt của đất nước, bao gồm 24 thống đốc bang, 285 đại biểu Hội đồng Lập pháp quốc gia và 260 đại biểu Hội đồng Lập pháp địa phương.

Các quan sát viên sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 24-5, theo dõi toàn bộ quy trình bầu cử cho đến khi kết quả chính thức được công bố.

Cuồng nhiệt cùng bóng đá

Tin tức thế giới 24-5: Lệnh cấm Hardvard tuyển sinh quốc tế bị chặn; Ông Trump dọa đánh thuế Samsung - Ảnh 5.

Một người hâm mộ trước trận Sheffield United gặp Sunderland tại London, Anh ngày 23-5 - Ảnh:


*********

Nga, Ukraine trao đổi gần 800 tù nhân

Nga và Ukraine mỗi bên thả 390 người về nước trong đợt trao đổi đầu tiên, sau cuộc đàm phán ở Istanbul cuối tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga và Ban chỉ đạo Tù binh Chiến tranh Ukraine ngày 23/5 thông báo mỗi nước đã trao trả cho đối phương 390 tù nhân, gồm 270 tù binh và 120 dân thường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai đợt trao đổi tù nhân tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24-25/5.

Sau đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua, giới chức Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận mỗi bên thả khoảng 1.000 người đang bị giam giữ. Đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân có quy mô lớn nhất giữa hai nước trong hơn ba năm chiến sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là lãnh đạo quốc tế đầu tiên công bố thông tin về đợt trao đổi, vài tiếng trước khi có thông cáo chính thức từ giới chức Nga và Ukraine. Ông Trump gửi lời chúc mừng đến hai nước đã có thể xúc tiến thỏa thuận trao đổi tù nhân, đồng thời nêu kỳ vọng "điều lớn lao hơn" sẽ tiếp nối diễn biến này.

Tù binh Ukraine được trao trả vào ngày 23/5 tại tỉnh Chernihiv, phía bắc Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tù binh Ukraine được trao trả vào ngày 23/5 tại tỉnh Chernihiv, phía bắc Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong số những người Nga được Ukraine trả tự do có cả thường dân bị bắt tại tỉnh Kursk của Nga, trong chiến dịch đột kích của Ukraine bắt đầu từ năm ngoái. Binh sĩ và dân thường Nga vừa được phóng thích hiện ở Belarus, đang nhận hỗ trợ y tế và tâm lý trước khi được đưa về Nga để tiếp tục chăm sóc.

Nga và Ukraine ngày 16/5 lần đầu đàm phán trực tiếp sau 3 năm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức Nga cho biết nước này hài lòng với kết quả và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine bày tỏ không hài lòng và cho rằng Nga nêu ra những điều kiện "không thể chấp nhận được", nhấn mạnh bước tiếp theo nên là tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Vladimir Putin.

Hai nước vẫn chưa xác nhận sẽ tổ chức cuộc gặp thứ hai hay không cũng như địa điểm, thời gian tổ chức cụ thể, dù Tổng thống Trump hôm 19/5 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó tuyên bố Kiev - Moskva sẽ ngay lập tức đàm phán ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo Reuters, Pravda)


***********

Thẩm phán chặn lệnh cấm Harvard tuyển sinh viên nước ngoài

Thẩm phán liên bang ra quyết định chặn tạm thời lệnh cấm tuyển sinh viên quốc tế của chính quyền Trump đối với Đại học Harvard.

"Chính quyền Trump phải ngừng thực hiện việc thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của nguyên đơn", thẩm phán liên bang Allison Burroughs ở Massachusetts ngày 23/5 cho hay, đề cập tới Đại học Harvard. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Trước đó, Harvard đã yêu cầu tòa ra lệnh chặn khẩn cấp động thái của Washington, lệnh chặn thường có thời hạn lên đến 14 ngày.

Thẩm phán Burroughs cho biết bà ra quyết định vì Harvard đã chứng minh được rằng họ "sẽ phải chịu tổn thất ngay lập tức và không thể khắc phục" nếu chính phủ được phép thu hồi giấy phép của trường trước khi tòa án có thể xem xét vấn đề.

Nữ thẩm phán lên lịch tổ chức phiên điều trần vào 27 và 29/5 để xem xét các bước tiếp theo trong vụ án. Bà sẽ quyết định có ban hành lệnh cấm sơ bộ hay không. Lệnh này chặn hành động của chính quyền cho đến khi có phán quyết cuối cùng về vụ kiện.

Chính quyền Trump có thể kháng cáo phán quyết của Burroughs.

Khuôn viên Đại học Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachusetts, ngày 22/4. Ảnh: AFP

Khuôn viên Đại học Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachusetts, ngày 22/4. Ảnh: AFP

Lệnh của thẩm phán Burroughs mang đến "phao cứu sinh" tạm thời cho hàng nghìn sinh viên quốc tế đang phải đối mặt nguy cơ bị buộc phải chuyển trường. Đại học Harvard mô tả động thái của chính quyền Trump là nhằm trả đũa trường vì từ chối "từ bỏ quyền độc lập về học thuật".

Burroughs, được bổ nhiệm từ thời ông Obama, là thẩm phán đang xem xét một vụ kiện khác của Harvard nhằm phản đối việc chính quyền ra lệnh đóng băng 2,65 tỷ USD tiền tài trợ liên bang dành cho trường.

Đại học Harvard đã đệ đơn kiện lên tòa liên bang ở Boston, chống lại Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, cũng như Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Ngoại trưởng Marco Rubio.

"Đây là hành động mới nhất của chính phủ nhằm trả đũa việc Harvard thực hiện quyền trong Tu chính án thứ nhất để từ chối yêu cầu về việc kiểm soát hoạt động quản lý, chương trình giảng dạy và 'tư tưởng' của giảng viên và sinh viên", đơn kiện có đoạn. "Chỉ bằng một nét bút, chính phủ đã tìm cách xóa bỏ 1/4 số sinh viên của Harvard".

Chủ tịch Đại học Harvard Alan Garber cam kết sẽ đấu tranh cho các sinh viên quốc tế. "Các bạn là bạn học và bạn bè, đồng nghiệp và cố vấn, đối tác của chúng tôi trong công việc", ông cho biết trong một tuyên bố ngày 23/5. "Nhờ có các bạn, chúng tôi biết nhiều hơn và hiểu nhiều hơn, đất nước và thế giới của chúng tôi được khai sáng và kiên cường hơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn hết mình để đảm bảo rằng Harvard vẫn mở cửa với thế giới".

Phản ứng trước động thái từ trường, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa phụ trách các vấn đề công cộng Tricia McLaughlin cho rằng vụ kiện này "nhằm hạn chế quyền hiến định của Tổng thống".

"Việc các trường đại học được tuyển sinh viên nước ngoài và hưởng lợi từ mức học phí cao hơn nhằm giúp tăng quỹ tài trợ trị giá hàng tỷ USD của họ là một đặc quyền, không phải quyền", bà nhấn mạnh. "Chính quyền Trump cam kết khôi phục lại tính hợp lý trong hệ thống thị thực du học của chúng ta, không có vụ kiện nào, dù là vụ kiện này hay bất kỳ vụ kiện nào khác, có thể thay đổi điều đó".

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 24 tháng 05 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

trumvayco 6
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(HRW) - HRW hối thúc tổng thống Pháp nêu công khai vấn đề nhân quyền nhân chuyến công du Việt Nam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Right Watch hôm 21/05/2025, công bố thư gửi tổng thống Emmnuel Macron trước chuyến đi Việt Nam (từ 25 đến 27/05) kêu gọi lãnh đạo Pháp về các cam kết giữa Paris và Hà Nội về « tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do căn bản ». Theo HRRW, tổng thống Pháp cần gây áp lực với lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm về các tù nhân chính trị, đặc biệt là những người như Phạm Đoan Trang, Bùi Tuấn Lâm, Phạm Chí Dũng, Đặng Đình Bách, Lê Đình Lượng, Đinh Văn Hải và Nguyễn Thái Hưng.

(AFP) - Vòng đàm phán thứ năm về hạt nhân Iran và Mỹ: Quyền tự làm giàu uranium của Teheran là bất đồng chính. Kể từ 11 giờ, giờ quốc tế, hôm nay, 23/05/2025, tại Roma, nước Ý, Teheran và Washington tiếp tục vòng đàm phán thứ năm với trung gian Oman. Theo ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trưởng đoàn đàm phán, bất đồng cơ bản hiện này nằm ở vấn đề « làm giàu uranium ». Lãnh đạo ngoại giao Iran nhấn mạnh, nếu Mỹ ngăn cản Iran làm giàu uranium thì « sẽ không có thỏa thuận ».

(AFP) - Thủ tướng Israel chỉ định tân chỉ huy an ninh nội địa, bất chấp phản đối của tư pháp. Hôm qua, 25/03/2025, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ định tướng David Zini làm lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa. Thủ tướng Israel đưa ra quyết định nói trên bất chấp phản đối của lãnh đạo cơ quan công tố Israel, dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao. Theo cơ quan công tố, việc cách chức chỉ huy an ninh nội địa Ronen Bar là « phi pháp ».

(AFP) - Hội nghị bộ trưởng Tài Chính G7 ra được thông cáo chung trong bối cảnh cuộc chiến tranh thuế « làm rung chuyển » thế giới, do Trump khởi xướng, tiếp diễn. Kết thúc cuộc họp 3 ngày tại Canada hôm qua, 22/05/2025, các bộ trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về một thông cáo chung, khẳng định là tình trạng « bất định » liên quan đến cuộc chiến thuế quan, đã « bắt đầu giảm bớt sau khi đạt mức cực điểm ». Thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/06, cũng tại Canada. Đây là lần đầu tiên từ khi trở lại nắm quyền, Donald Trump tới Canada, quốc gia mà ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập vào Mỹ.

(Reuters) - Chiến tranh thuế: Đại diện Thương Mại Mỹ thất vọng với các đề xuất của Liên Âu, theo báo Anh. Hãng tin Reuters hôm nay, 23/05/2025, dẫn lại thông tin từ tờ Financial Times, cho hay các thương thuyết với Liên Âu không tiến triển, theo quan điểm của đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer, sau khi nhận được đề xuất từ phía Bruxelles. Đại diện Thương Mại Mỹ dự kiến có thông báo chính thức gửi đến đồng cấp châu Âu Maros Sefcovic hôm nay về vấn đề này.

(AFP) - Trump dọa áp thuế 50% đối với EU. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay đe dọa Liên Hiệp Châu Âu (EU) là sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa châu Âu nhập vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 6, cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra « sẽ không đi đến đâu cả ». Ngay lập tức, các thị trường chứng khoán của châu Âu đều sụt điểm mạnh. Đến 14 giờ, Paris sụt 2,34%, Francfort 2,03% , Milan 2,77%.

(AFP) - Dự thảo tuyên bố chung của khối ASEAN bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về chính sách tăng thuế nhập khẩu của tổng thống Mỹ. Hãng tin Pháp hôm nay, 23/05/2025, cho biết theo một dự thảo tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN, mà AFP tham khảo được, lãnh đạo các nước Đông Nam Á « bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc áp thuế đơn phương » của Mỹ, và các biện pháp như vậy « đang đặt ra những thách thức phức tạp và đa chiều đối với tăng trưởng kinh tế, ổn định và sự hội nhập của ASEAN ». Thượng đỉnh ASEAN diễn ra ngày 26/05 tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN.

(France 24) - Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách của Trump : Cắt trợ cấp y tế cho dân nghèo để bù lấp thâm hụt do giảm thuế với nhóm giàu nhất. Hạ Viện Mỹ thông qua hôm 22/05/2025 với chênh lệch sít sao 215 phiếu thuận, 214 phiếu chống. Hai dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Dưới cái tên mỹ miều « One Big Beautiful Bill Act » (tạm dịch là Một dự luật Đẹp và Hoành tráng) là việc tiếp tục chính sách cắt giảm thuế thu nhập với nhóm giàu nhất. Một phần ngân sách Nhà nước bị thiếu hụt do việc giảm thuế sẽ được bù đắp bằng việc cắt tiền chi cho bảo hiểm y tế (Medicad) với hơn 7,6 triệu người nghèo, từ đây đến 2034. Dự luật sẽ phải chuyển qua Thượng Viện xem xét. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa báo trước sẽ yêu cầu « nhiều điều chỉnh quan trọng ».

(Vietnamnet) - Việt Nam muốn ngăn chặn ứng dụng Telegram. Theo thông tin từ cục Viễn Thông (bộ Thông Tin), hôm nay, 23/05/2025, cục này đã nhận được yêu cầu của cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc bộ Công An về việc phối hợp dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn Telegram ở Việt Nam. Lý do chính, theo cơ quan công an, là có đến 68% kênh trên tổng số 9.800 kênh, nhóm sử dụng Telegram, có các hành vi phạm luật, từ « lừa đảo, rao bán dữ liệu người dùng, ma túy, có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố... ».

(AFP) - Donald Trump thông báo về một « cuộc trao đổi tù nhân lớn » giữa Nga và Ukraina. Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ, hôm nay 23/05/2025, thông báo như trên và coi đây là một dấu hiệu cho thấy hai bên có thể tiến tới đàm phán trực tiếp. Hiện tại, cả Matxcơva lẫn Kiev đều chưa xác nhận thông tin này.

(AFP) - Tư pháp Nga xét xử cụ bà 84 tuổi vì bôi nhọ quân đội. Bà Lioudmila Vassilieva, từng trải qua cuộc phong tỏa Leningrad thời Đệ Nhị Thế Chiến, sắp bị xét xử tại Nga vì giơ tấm biển kêu gọi hòa bình trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraina tại Saint-Petersburg hồi tháng 3 vừa qua. Trên tấm biển có ghi : « Hãy dừng chiến tranh ! Chúng ta chịu trách nhiệm cho hòa bình trên Trái Đất ! » Bà có thể bị phạt từ 30.000 đến 50.000 rúp (từ 330 đến 550 euro).

(AFP) - Mỹ : Hung thủ giết chết hai nhân viên sứ quán Israel bị truy tố hôm 22/05/2025. Elias Rodriguez, 31 tuổi, đến từ Chicago, bị FBI buộc tội khủng bố và cơ quan này có thể khép các tội danh khác đối với hung thủ. Elias Rodriguez có thể đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân. Thủ tướng Israel đã yêu cầu tăng cường an ninh cho các đại sứ quán của nước này trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Israel chỉ trích một số nước châu Âu đã kích động thù hận qua các lời phê bình cuộc chiến tại dải Gaza, nơi đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

(AFP) - Anh Quốc và đảo Maurice ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài hơn 50 năm. Vương Quốc Anh, hôm 22/05/2025, đã ký thỏa thuận trả lại quần đảo Chagos cho đảo Maurice, nhưng Luân Đôn vẫn giữ lại căn cứ quân sự Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia. Thủ tướng Keir Starmer cho biết căn cứ này rất quan trọng đối với an ninh của Anh Quốc. Luân Đôn sẽ thuê căn cứ này trong vòng 99 năm, còn Washington chi trả chi phí hoạt động của căn cứ. Về phần mình, thủ tướng Maurice Navin Ramgoolam coi đây là chiến thắng lớn trong quá trình phi thực dân hóa.

(AFP) - Bầu cử tổng thống Rumani : Tòa Bảo Hiến bác bỏ yêu cầu xem xét lại kết quả của ứng viên thất cử. Tòa Bảo Hiến, hôm qua 22/05/2025, đã phê chuẩn chiến thắng trong vòng hai của ứng viên thân châu Âu Nicusor Dan. Trước đó, ứng viên thất cử George Simion, vốn bài Liên Âu, phản đối hỗ trợ quân sự cho Ukraina, đã yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử với cáo buộc có sự can thiệp từ nước ngoài, trong đó có Pháp, nhưng Tòa Bảo Hiến bác bỏ do những cáo buộc của ông Simion không có cơ sở.

(AFP) - « Dạ tiệc tổ chức kín » : Trump tiếp đón hơn 200 người sở hữu nhiều đồng tiền điện tử $TRUMP nhất, đối lập Dân Chủ lên án « xung đột lợi ích ». Đồng tiền điện tử $TRUMP, được tung ra vài giờ trước khi Trump nhậm chức tổng thống. Hôm qua, 22/05/2025, tổng thống Mỹ đã tổ chức một dạ tiệc chưa từng có, tại Trump National Golf Club, bang Virginia, ngoại ô Washington. Chỉ những người sở hữu hơn 50.000 đồng $TRUMP mới được quyền có mặt tại dạ tiệc. Dự kiến tổng giá trị của tiền $TRUMP trong ba năm tới sẽ là khoảng 12 tỉ đô la. Theo văn phòng Chainalysis, cho đến nay những người lập ra đồng tiền điện tử $TRUMP đã bỏ túi khoảng 320 triệu đô la tiền thu phí. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Jeff Merkley đã biểu tình cùng với nhiều người khác trước nơi diễn ra dạ tiệc, để lên án một « biểu tượng của nạn tham nhũng ».


****************

Tin tức thế giới 24-5: Mỹ nói không còn làm 'anh cả' thể giới; Ông Trump dọa đánh thuế Samsung

NGHI VŨ

Mỹ - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis (bang Maryland) ngày 23-5 - Ảnh: REUTERS

Ông Vance: Mỹ sẽ tránh tham gia vào xung đột không có lợi cho quốc gia

Ngày 23-5 (giờ Mỹ), Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ dưới thời chính quyền hiện tại sẽ lựa chọn cẩn thận thời điểm sử dụng vũ lực quân sự và sẽ tránh tham gia vào các cuộc xung đột không có hồi kết. Ông Vance gọi đây là một sự thay đổi cho các chính sách gần đây của Washington.

Thừa nhận rằng "thời đại nước Mỹ giữ vị thế thống trị tuyệt đối đã qua", ông Vance phát biểu tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis (bang Maryland) nhấn mạnh Mỹ hiện phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia khác.

Phó tổng thống Mỹ chỉ trích một số đời tổng thống Mỹ trước đây đã đẩy Washington vào tình thế phải tham gia vào các cuộc xung đột không phải là điều cần thiết đối với an ninh quốc gia, nhưng không nhắc chi tiết tên vị nào.

Theo ông Vance, Mỹ đã có một thử nghiệm lâu dài trong chính sách đối ngoại về việc đánh đổi quốc phòng và duy trì các liên minh, cùng việc can thiệp vào nội bộ của các nước khác, ngay cả khi các nước này gần như không liên quan gì đến lợi ích cốt lõi của Mỹ.

"Sẽ không còn những nhiệm vụ không xác định, không còn những xung đột không có hồi kết", ông Vance khẳng định.

Thẩm phán Mỹ chặn lệnh cấm Harvard tuyển sinh nước ngoài

Ngày 23-5, thẩm phán quận tại bang Massachusetts Allison Burroughs đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh nước ngoài của Đại học Harvard.

"Chính quyền ông Trump phải ngừng thực hiện việc thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi du học (SEVP) của nguyên đơn", thẩm phán Burroughs ra phán quyết. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Trước đó hôm 22-5, Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem đã thu hồi khả năng tuyển sinh công dân nước ngoài của Đại học Harvard, khiến tương lai của hàng ngàn sinh viên quốc tế tại đại học danh tiếng này rơi vào tình thế bấp bênh.

Phán quyết mới nhất của thẩm phán Burroughs mang lại sự yên tâm tạm thời cho các sinh viên quốc tế tại Harvard, những người đang phải đối mặt với thực tế buộc phải chuyển trường.

Nữ thẩm phán lên lịch tổ chức phiên điều trần vào ngày 27 và 29-5 để xem xét các bước tiếp theo trong vụ việc. Lệnh chặn mới đây ngăn cản hành động của chính quyền ông Trump cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Chính quyền ông Trump cũng có thể kháng cáo phán quyết của thẩm phán Burroughs. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết: "Các thẩm phán không được bầu không có quyền ngăn cản chính quyền ông Trump thực hiện quyền kiểm soát hợp pháp của họ đối với chính sách nhập cư và chính sách an ninh quốc gia".

Mỹ - Ảnh 2.

Sinh viên tốt nghiệp trong khuôn viên Đại học Harvard ngày 23-5 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump dọa đánh thuế lên điện thoại Apple, Samsung

Trong ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thế 25% đối với cả Apple, Samsung, và nhiều hãng điện thoại thông minh khác nếu sản phẩm của họ không được sản xuất tại Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, trong mục tiêu đưa sản xuất trở lại Mỹ, ông Trump dọa sẽ áp thuế đối với bất kỳ chiếc iPhone nào của Apple được bán tại Mỹ nhưng không được sản xuất trong nước.

Trả lời các phóng viên sau đó cùng ngày, ông Trump gợi ý rằng mức thuế 25% này cũng sẽ áp dụng cho điện thoại của Samsung và nhiều hãng khác. Tổng thống Mỹ dự định các mức thuế sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 6.

"Nếu không thì sẽ không công bằng", ông Trump nói.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu trên Đài CBS rằng công việc của "hàng triệu con người đang vặn những con ốc nhỏ xíu để sản xuất iPhone" sẽ trở về Mỹ và sẽ được tự động hóa, tạo ra việc làm cho những người lao động lành nghề như thợ máy và thợ điện.

Ấn Độ nâng cao cảnh giác trước làn sóng COVID-19 mới

Theo TTXVN ngày 24-5, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa ban bố khuyến cáo y tế khẩn cấp trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là tại các bang Kerala, Tamil Nadu và Maharashtra.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ, cả nước hiện ghi nhận 257 ca nhiễm, trong đó Kerala dẫn đầu với 95 ca, Tamil Nadu ghi nhận 66 ca và Maharashtra có 56 ca. 

Các ca nhiễm còn lại được phát hiện tại nhiều bang khác như Puducherry, Gujarat, Rajasthan, Sikkim, Haryana, Karnataka và Tây Bengal.

Tại thủ đô New Delhi, hiện có 23 trường hợp dương tính, tuy nhiên tất cả bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định. 

Để chủ động ứng phó với tình hình mới, Sở Y tế New Delhi đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn nâng cao mức độ sẵn sàng, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiết yếu như giường bệnh, oxy, thuốc men, vắc xin, máy thở, Bi-PAP, máy tạo oxy và PSA.

Các chuyên gia khẳng định tình hình COVID-19 tại Ấn Độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Số ca nhiễm hiện tại được đánh giá là rất thấp so với quy mô dân số của quốc gia này và đa số các ca bệnh đều nhẹ, không cần điều trị nội trú.

Mỹ - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại thành phố Navi Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 3-2021 - Ảnh: REUTERS

Venezuela mở cửa đón giám sát viên quốc tế cho bầu cử

Venezuela đang chào đón hơn 400 quan sát viên quốc tế đến từ nhiều khu vực trên thế giới, để giám sát cuộc bầu cử địa phương và quốc hội diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Venezuela trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng của tiến trình bầu cử.

Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại hơn 15.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, phục vụ hơn 21,4 triệu cử tri. Đây là cuộc bầu cử quy mô lớn nhằm chọn ra các vị trí then chốt của đất nước, bao gồm 24 thống đốc bang, 285 đại biểu Hội đồng Lập pháp quốc gia và 260 đại biểu Hội đồng Lập pháp địa phương.

Các quan sát viên sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 24-5, theo dõi toàn bộ quy trình bầu cử cho đến khi kết quả chính thức được công bố.

Cuồng nhiệt cùng bóng đá

Tin tức thế giới 24-5: Lệnh cấm Hardvard tuyển sinh quốc tế bị chặn; Ông Trump dọa đánh thuế Samsung - Ảnh 5.

Một người hâm mộ trước trận Sheffield United gặp Sunderland tại London, Anh ngày 23-5 - Ảnh:


*********

Nga, Ukraine trao đổi gần 800 tù nhân

Nga và Ukraine mỗi bên thả 390 người về nước trong đợt trao đổi đầu tiên, sau cuộc đàm phán ở Istanbul cuối tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga và Ban chỉ đạo Tù binh Chiến tranh Ukraine ngày 23/5 thông báo mỗi nước đã trao trả cho đối phương 390 tù nhân, gồm 270 tù binh và 120 dân thường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai đợt trao đổi tù nhân tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24-25/5.

Sau đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua, giới chức Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận mỗi bên thả khoảng 1.000 người đang bị giam giữ. Đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân có quy mô lớn nhất giữa hai nước trong hơn ba năm chiến sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là lãnh đạo quốc tế đầu tiên công bố thông tin về đợt trao đổi, vài tiếng trước khi có thông cáo chính thức từ giới chức Nga và Ukraine. Ông Trump gửi lời chúc mừng đến hai nước đã có thể xúc tiến thỏa thuận trao đổi tù nhân, đồng thời nêu kỳ vọng "điều lớn lao hơn" sẽ tiếp nối diễn biến này.

Tù binh Ukraine được trao trả vào ngày 23/5 tại tỉnh Chernihiv, phía bắc Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tù binh Ukraine được trao trả vào ngày 23/5 tại tỉnh Chernihiv, phía bắc Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong số những người Nga được Ukraine trả tự do có cả thường dân bị bắt tại tỉnh Kursk của Nga, trong chiến dịch đột kích của Ukraine bắt đầu từ năm ngoái. Binh sĩ và dân thường Nga vừa được phóng thích hiện ở Belarus, đang nhận hỗ trợ y tế và tâm lý trước khi được đưa về Nga để tiếp tục chăm sóc.

Nga và Ukraine ngày 16/5 lần đầu đàm phán trực tiếp sau 3 năm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức Nga cho biết nước này hài lòng với kết quả và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine bày tỏ không hài lòng và cho rằng Nga nêu ra những điều kiện "không thể chấp nhận được", nhấn mạnh bước tiếp theo nên là tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Vladimir Putin.

Hai nước vẫn chưa xác nhận sẽ tổ chức cuộc gặp thứ hai hay không cũng như địa điểm, thời gian tổ chức cụ thể, dù Tổng thống Trump hôm 19/5 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó tuyên bố Kiev - Moskva sẽ ngay lập tức đàm phán ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo Reuters, Pravda)


***********

Thẩm phán chặn lệnh cấm Harvard tuyển sinh viên nước ngoài

Thẩm phán liên bang ra quyết định chặn tạm thời lệnh cấm tuyển sinh viên quốc tế của chính quyền Trump đối với Đại học Harvard.

"Chính quyền Trump phải ngừng thực hiện việc thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của nguyên đơn", thẩm phán liên bang Allison Burroughs ở Massachusetts ngày 23/5 cho hay, đề cập tới Đại học Harvard. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Trước đó, Harvard đã yêu cầu tòa ra lệnh chặn khẩn cấp động thái của Washington, lệnh chặn thường có thời hạn lên đến 14 ngày.

Thẩm phán Burroughs cho biết bà ra quyết định vì Harvard đã chứng minh được rằng họ "sẽ phải chịu tổn thất ngay lập tức và không thể khắc phục" nếu chính phủ được phép thu hồi giấy phép của trường trước khi tòa án có thể xem xét vấn đề.

Nữ thẩm phán lên lịch tổ chức phiên điều trần vào 27 và 29/5 để xem xét các bước tiếp theo trong vụ án. Bà sẽ quyết định có ban hành lệnh cấm sơ bộ hay không. Lệnh này chặn hành động của chính quyền cho đến khi có phán quyết cuối cùng về vụ kiện.

Chính quyền Trump có thể kháng cáo phán quyết của Burroughs.

Khuôn viên Đại học Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachusetts, ngày 22/4. Ảnh: AFP

Khuôn viên Đại học Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachusetts, ngày 22/4. Ảnh: AFP

Lệnh của thẩm phán Burroughs mang đến "phao cứu sinh" tạm thời cho hàng nghìn sinh viên quốc tế đang phải đối mặt nguy cơ bị buộc phải chuyển trường. Đại học Harvard mô tả động thái của chính quyền Trump là nhằm trả đũa trường vì từ chối "từ bỏ quyền độc lập về học thuật".

Burroughs, được bổ nhiệm từ thời ông Obama, là thẩm phán đang xem xét một vụ kiện khác của Harvard nhằm phản đối việc chính quyền ra lệnh đóng băng 2,65 tỷ USD tiền tài trợ liên bang dành cho trường.

Đại học Harvard đã đệ đơn kiện lên tòa liên bang ở Boston, chống lại Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, cũng như Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Ngoại trưởng Marco Rubio.

"Đây là hành động mới nhất của chính phủ nhằm trả đũa việc Harvard thực hiện quyền trong Tu chính án thứ nhất để từ chối yêu cầu về việc kiểm soát hoạt động quản lý, chương trình giảng dạy và 'tư tưởng' của giảng viên và sinh viên", đơn kiện có đoạn. "Chỉ bằng một nét bút, chính phủ đã tìm cách xóa bỏ 1/4 số sinh viên của Harvard".

Chủ tịch Đại học Harvard Alan Garber cam kết sẽ đấu tranh cho các sinh viên quốc tế. "Các bạn là bạn học và bạn bè, đồng nghiệp và cố vấn, đối tác của chúng tôi trong công việc", ông cho biết trong một tuyên bố ngày 23/5. "Nhờ có các bạn, chúng tôi biết nhiều hơn và hiểu nhiều hơn, đất nước và thế giới của chúng tôi được khai sáng và kiên cường hơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn hết mình để đảm bảo rằng Harvard vẫn mở cửa với thế giới".

Phản ứng trước động thái từ trường, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa phụ trách các vấn đề công cộng Tricia McLaughlin cho rằng vụ kiện này "nhằm hạn chế quyền hiến định của Tổng thống".

"Việc các trường đại học được tuyển sinh viên nước ngoài và hưởng lợi từ mức học phí cao hơn nhằm giúp tăng quỹ tài trợ trị giá hàng tỷ USD của họ là một đặc quyền, không phải quyền", bà nhấn mạnh. "Chính quyền Trump cam kết khôi phục lại tính hợp lý trong hệ thống thị thực du học của chúng ta, không có vụ kiện nào, dù là vụ kiện này hay bất kỳ vụ kiện nào khác, có thể thay đổi điều đó".

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm