Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 24 tháng 12 -2025

xxx

KhongVua 1
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Liên Hiệp Quốc lên án hành vi “tàn bạo” của quân đội Miến Điện, ép dân đi bầu. Trong thông cáo hôm nay, 23/12/2025, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk lên án quân đội Miến Điện sử dụng vũ lực, đe dọa, ép buộc người dân tham gia bầu cử, kêu gọi ngừng bắt giữ những người bày tỏ ý kiến bất đồng. Ông Volker Turk cũng cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng từ các nhóm vũ trang đối lập với quân đội. Cuộc bầu cử do quân đội giám sát, diễn ra vào cuối tuần này, “trong bầu không khí bạo lực và đàn áp”, bị xem là “chưa hội đủ điều kiện về tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa, vốn là những quyền đảm bảo sự tham gia thực sự và tự do của người dân.”

(Reuters) – Trung Quốc phản đối chuyến thăm của một quan chức cấp cao của Nhật Bản tới Đài Loan. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm qua, 22/12/2025, tuyên bố Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" và yêu cầu Tokyo "suy nghĩ kỹ về sai lầm của mình". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, tại Đài Bắc, tống thống Đài Loan Lại Thanh Đức tiếp tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản, nhằm tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và các ngành công nghệ cao. 

(Reuters) – Trung Quốc lại thất bại trong việc thử nghiệm tên lửa đẩy tái sử dụng. Tên lửa tái sử dụng Trường chinh 12A đã cất cánh lúc 10 giờ sáng nay, 23/12/2025, giờ địa phương. Tuy nhiên, giống như lần trước, nỗ lực thu hồi tầng một của tên lửa đã không thành công. Hiện Mỹ là quốc gia duy nhất có thể thu hồi và tái sử dụng tầng một của tên lửa đẩy để phục vụ cho các lần phóng sau. 

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên khánh thành 5 khách sạn mới ở Siamjiyon, gần núi Paektu. Ngày 23/12/2025, hãng thông tấn KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái đã đến thăm các khách sạn Ikkal và Milyong ngày 20/12 nhân lễ khai trương. Ông tỏ ra hài lòng vì « tất cả các yếu tố » về chức năng, sự đa dạng và thẩm mỹ « đều ở cấp độ cao ». Ông cũng cam kết phát triển khu vực này thành một vùng núi thân thiện với du lịch và cũng nhằm tạo ra ngoại tệ trong bối cảnh Bắc Triều Tiên bị các lệnh trừng phạt quốc tế.

(AFP) – Chính phủ Israel đóng cửa đài phát thanh quân đội. Quyết định đã được chính phủ của thủ tướng Benjamin Netanyahu phê chuẩn hôm qua, 22/12/2025, với lý do đài Galei Tsahal "phát sóng các nội dung gây chia rẽ, không phù hợp với các giá trị của quân đội". Trong khi đó, chưởng lý Gali Baharav-Miara cáo buộc chính quyền Netanyahu "can thiệp vào truyền thông", "đặt ra câu hỏi về xâm phạm quyền tự do báo chí". Được thành lập năm 1950, Galei Tsahal là đài phát thanh có số thính giả đứng hàng thứ ba tại Israel.  

(The Telegraph) – Nga điều 8 tàu phá băng ra Bắc Cực. Theo báo cáo được đăng tải ngày 21/12/2025, lần đầu tiên Nga triển khai toàn bộ hạm đội gồm 8 tàu phá băng sử dụng năng lượng hạt nhân ra Bắc Cực. Những con tàu khổng lồ này sẽ dọn đường cho các tàu vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng và khoáng sản từ các khu vực xa xôi ở Siberia đến thị trường quốc tế. Trong bối cảnh chiến tranh với Ukraina và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt, Nga chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á và những tuyến đường biển phía bắc trở thành tuyến thương mại quan trọng.

 (AFP) – Tổng thống Mỹ buộc lãnh đạo Pháp nhượng bộ về giá thuốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22/12/2025 cho biết đồng cấp Pháp đã phải chấp nhận điều kiện của ông về giá thuốc, nếu không ông sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Pháp nhập vào Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi châu Âu tăng giá thuốc, bởi theo ông Trump, như vậy giá thuốc ở Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, do các công ty dược phẩm thường phải tuân thủ quy định về giá ở châu Âu, kiếm được ít tiền hơn và để bù lại, họ tính giá “cắt cổ” khi bán ở thị trường Mỹ. Giá thuốc ở Pháp và các nước châu Âu thường được nhà nước hỗ trợ, can thiệp đàm phán, để người dân có thể mua thuốc dễ dàng. Hiện giờ điện Élysée chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề này. 

(AFP) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố hơn 8000 tài liệu về vụ Epstein. Hôm nay, 23/12/2025, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã công bố hơn 8000 tài liệu về vụ Epstein, có thể được truy cập trên trang mạng của bộ. Những tài liệu này gồm hàng trăm video, bản ghi âm và những hình ảnh từ camera giám sát khi tội phạm tình dục Jeffrey Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam năm 2019 trước khi bị đưa ra xử. Hôm qua, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ quan ngại rằng việc công bố tài liệu này có thể hủy hoại danh tiếng của những người vô tội, bởi ai cũng là “bạn” với đương sự. Ông Jeffrey Epstein đã bị buộc tội lạm dụng tình dục hơn một nghìn phụ nữ, thiếu nữ, bao gồm cả trẻ vị thành niên.

(AFP) – Syria : Giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Kurdistan và quân đội. Hôm qua, 22/12/2025, các cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra tại Alep, miền bắc Syria, giữa lực lượng Kurdistan và chính phủ Syria. Đến tối hôm qua, hai bên kêu gọi ngừng chiến và đổ lỗi cho nhau gây ra cuộc xung đột. Ít nhất 2 thường dân đã thiệt mạng, 8 người khác bị thương. Dù nằm dưới sự kiểm soát của tân chính quyền Syria, sau sự sụp đổ của chế độ Bachar Al-Assad, một số khu vực tại Alep vẫn do lực lượng Kurdistan kiểm soát. Các bên đã thông qua một thỏa thuận vào tháng 4, nhưng vẫn tồn tại nhiều căng thẳng. Vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm đưa lực lượng Kurdistan gia nhập vào các định chế quốc gia của tân chính quyền ở Damas.


**********

Nhiều nghị sĩ Nhật Bản liên tục thăm Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận

HÀ ĐÀO

Đài Loan - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đăng tải hình ảnh cùng nghị sĩ Koichi Hagiuda trong chuyến thăm ngày 22-12 - Ảnh: X/@ChingteLai

Thời gian gần đây, một loạt chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Nhật Bản đã được diễn ra, làm nổi bật mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Tokyo và Đài Bắc. Điều này đã khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng, Hãng thông tấn Bloomberg ngày 23-12 đưa tin.

Quan hệ Nhật - Đài ngày càng nồng ấm

Nổi bật trong đợt thăm lần này, ông Koichi Hagiuda, nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 22-12.

Theo thông cáo của Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan, ông Hagiuda mô tả quan hệ hai bên đang ở mức "tốt đẹp nhất từ trước đến nay".

Về phần mình, ông Lại Thanh Đức bày tỏ kỳ vọng tiếp tục làm sâu sắc hợp tác song phương, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản và Đài Loan có thể cùng nhau thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và rộng mở".

Trước cuộc gặp giữa ông Hagiuda và ông Lại Thanh Đức, Bắc Kinh đã có phản ứng mạnh mẽ, đồng thời gửi công hàm phản đối chính thức đến Tokyo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc Nhật Bản làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời cho rằng Thủ tướng Takaichi đã vượt qua "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức.

Đài Loan dự kiến sẽ tiếp đón thêm 30 nghị sĩ Nhật Bản kể từ cuối năm nay đến tháng 1-2026.

Nhiều nghị sĩ Nhật Bản liên tục thăm Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận - Ảnh 2.

Ông Koichi Hagiuda (bìa trái) có chuyến thăm kéo dài ba ngày đến Đài Loan - Ảnh: X/ChingteLai

Nhật Bản khẳng định lập trường nhất quán

Việc các nghị sĩ Nhật Bản thăm Đài Loan vốn không phải điều mới, song đợt thăm hiện nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung trở nên nhạy cảm hơn, liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 7-11, khi tuyên bố rằng quân đội Nhật Bản về mặt lý thuyết có thể được triển khai nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan đã vấp phải phản ứng mạnh từ Bắc Kinh.

Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai một loạt biện pháp đáp trả vào du lịch, kinh tế, văn hóa - giải trí của Nhật Bản, đồng thời nhiều lần công khai chỉ trích bà Takaichi.

Theo ông Jeremy Chan - cựu nhà ngoại giao Mỹ, các chuyến thăm này phản ánh nỗ lực của Nhật Bản nhằm giữ cách ứng xử như trước tới giờ với Đài Loan, chứ không phải một sự điều chỉnh chính sách mới.

Tuy nhiên ông Chan lưu ý Bắc Kinh sẽ không nhìn nhận vấn đề theo cách đó, mà coi các chuyến thăm này là yếu tố làm gia tăng lo ngại về xu hướng quân phiệt của Nhật Bản.

Ông Hagiuda hiện giữ chức quyền Tổng thư ký của Đảng LDP và đứng đầu một nhóm nghị sĩ thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Đài Loan. Ông có mối quan hệ gần gũi với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người từng công khai ủng hộ Đài Loan.

Cuộc gặp hôm 22-12 đánh dấu lần thứ hai trong năm nay ông Hagiuda gặp nhà lãnh đạo Đài Loan, sau khi hai bên cùng tham dự lễ khai trương một trung tâm nghiên cứu mang tên ông Abe hồi tháng 9.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Tokyo là duy trì quan hệ "phi chính phủ, ở cấp độ làm việc" với Đài Loan, đồng thời tránh bình luận về các hoạt động riêng lẻ của từng nghị sĩ.

Theo Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, số chuyến thăm của nghị sĩ Nhật Bản đang tăng nhanh, với 123 lượt trong năm nay, so với 97 lượt của năm ngoái. Các chuyến thăm này, theo phía Đài Loan, phản ánh xu hướng quan hệ song phương ngày càng gần gũi trong bối cảnh cả Tokyo và Đài Bắc đều đối mặt với sức ép gia tăng từ Trung Quốc.


***********

Trump nêu số phận của hai tàu chở dầu bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela

Tuấn Trần

Báo The Hill cho biết, lực lượng tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ gần đây đã bắt giữ 2 tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, gia tăng áp lực lên chính quyền Caracas.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ hôm 22/12, Tổng thống Donald Trump cho hay: "Chúng tôi sẽ giữ lại số dầu mỏ được chuyên chở trên các tàu. Có thể chúng tôi sẽ bán hoặc giữ lại chúng. Cũng có thể chúng tôi sẽ đưa số dầu này vào các kho dự trữ chiến lược… Về 2 con tàu, có thể chúng tôi sẽ thu giữ chúng”.

Trump 1111.jpg
Tổng thống Mỹ Trump (giữa) trong cuộc họp báo hôm 22/12. Ảnh: Nhà Trắng

Theo báo The Hill, 2 tàu chở dầu bị bắt giữ ở ngoài khơi Venezuela có tên là Skipper và Centuries, với số lượng dầu thô mỗi tàu mang theo lần lượt là 1,8 triệu thùng và 2 triệu thùng.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump liên tục gia tăng sức ép với Venezuela, cáo buộc các nhà lãnh đạo Caracas hậu thuẫn cho nhiều băng đảng buôn bán ma túy ở Nam Mỹ, điều Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro luôn bác bỏ.

Đến ngày 17/12, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cáo buộc Venezuela đã “tước đoạt quyền khai thác dầu mỏ” và nhiều tài sản khác mà ông khẳng định thuộc về Mỹ.


*********

Dàn tên lửa, pháo điện từ dự kiến trang bị cho chiến hạm lớp Trump


Tàu chiến lớp Trump được mô tả là thiết giáp hạm, nhưng sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại với cấu hình như tàu tuần dương hạng nặng.

Tổng thống Donald Trump ngày 22/12 tuyên bố lớp tàu chiến mới của hải quân Mỹ sẽ được đặt theo tên của ông. "Các tàu lớp Trump sẽ là những thiết giáp hạm lớn nhất lịch sử Mỹ và lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử thế giới. Chúng sẽ nhanh hơn và mạnh gấp 100 lần so với mọi lớp tàu trước đây", ông nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đóng hai tàu trong đợt đầu, tiếp đó chế tạo thêm 8 chiếc. Ông dự tính hải quân Mỹ sẽ tiếp nhận tổng cộng 20-25 tàu thuộc lớp Trump để xây dựng "Hạm đội Vàng".

Dù được ông Trump gọi là thiết giáp hạm, lớp tàu mới có vẻ ngoài và trang bị vũ khí tương đồng với những dự án tuần dương hạm và tàu khu trục cỡ lớn đang được nhiều nước phát triển hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh đồ họa mô phỏng chiến hạm USS Defiant tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 22/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump đứng cạnh đồ họa mô phỏng chiến hạm USS Defiant ngày 22/12. Ảnh: AFP

Theo tài liệu kỹ thuật do hải quân Mỹ công bố, chiến hạm lớp Trump sẽ có lượng giãn nước hơn 35.000 tấn, gấp hơn hai lần so với tàu chiến mặt nước lớn nhất mà nước này đang vận hành là khu trục hạm lớp Zumwalt với lượng giãn nước 15.000 tấn.

Tổng thống Trump cho biết chiến hạm mới sẽ được chế tạo bằng thép và Mỹ sẽ hợp tác với một số quốc gia trong chương trình, song không tiết lộ liệu doanh nghiệp nước ngoài có tham gia vào quá trình đóng tàu hay không.

Ông Trump tuyên bố lớp tàu mang tên mình sẽ sở hữu vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và các tổ hợp laser tinh vi nhất thế giới. Chúng còn được trang bị công nghệ AI để hỗ trợ điều khiển, song lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết.

Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho biết chiến hạm lớp Trump sẽ thay thế chương trình Khu trục hạm Tên lửa Dẫn đường Thế hệ Tiếp theo, có tên mã là DDG(X), được công bố lần đầu vào năm 2022. Các chiến hạm DDG(X) dự kiến có lượng giãn nước hơn 13.000 tấn.

Các tàu chiến mới dự kiến mang hệ thống vũ khí tương tự biến thể Flight III của khu trục hạm lớp Arleigh Burke, gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-6 của lá chắn Aegis, 128 bệ phóng thẳng đứng Mark 41, hai pháo hạm cỡ nòng 127 mm, hai pháo tự động Mark 38 cỡ nòng 30 mm và hệ thống tác chiến điện tử SEWIP Block III.

Mark 41 là hệ thống hỏa lực chính trên hạm đội tàu mặt nước của Mỹ. Nó tương thích với nhiều loại vũ khí trong biên chế hải quân Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL-ASROC, tên lửa phòng không tầm xa SM-2, SM-3 và SM-6. Điều này cho phép mỗi tàu mang được cả tên lửa phòng thủ và tấn công tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Hệ thống vũ khí và cảm biến dự kiến có mặt trên chiến hạm lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Hệ thống vũ khí và cảm biến dự kiến có mặt trên chiến hạm lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Bên cạnh đó là hàng loạt khí tài mới, chưa biên chế đại trà hoặc vẫn trong quá trình thử nghiệm, gồm 12 tên lửa Tấn công Chớp nhoáng Thông thường (CPS), vũ khí laser và pháo điện từ.

CPS là dự án phát triển tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn lớn hơn hầu hết vũ khí thông thường khác, cho phép tấn công mọi mục tiêu trên toàn thế giới sau vài phút đến một giờ. Trong trường hợp nổ ra xung đột, CPS có thể trở thành vũ khí tấn công phủ đầu nhằm phá hủy những cơ sở quan trọng của đối phương.

Tuy nhiên, dự án CPS đến nay vẫn chưa hoàn thiện, với nhiều đợt phóng thử thất bại trong những năm qua.

Chưa rõ vũ khí laser trang bị cho tàu chiến lớp Trump. Hải quân Mỹ hồi đầu năm thông báo khu trục hạm USS Preble lắp vũ khí laser HELIOS đã hạ máy bay không người lái (UAV) trong đợt thử nghiệm năm ngoái.

HELIOS có công suất mặc định 60 kilowatt và tăng lên 120 kilowatt tùy thuộc nhu cầu vận hành. Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ tàu chiến khỏi UAV, xuồng cao tốc và tên lửa hành trình.

Khác với vũ khí thông thường, vũ khí laser như HELIOS về lý thuyết có thể khai hỏa không ngừng nếu bảo đảm nguồn điện và khả năng tản nhiệt, giúp giảm chi phí vận hành và yêu cầu về hậu cần kỹ thuật, kéo dài thời gian hoạt động của chiến hạm.

Hải quân Mỹ bắt đầu phát triển pháo điện từ hồi năm 2005, đặt mục tiêu tạo ra hệ thống có thể tấn công nhiều mục tiêu như tàu chiến, máy bay, tên lửa và cơ sở hạ tầng từ khoảng cách trên 160 km. Nguyên mẫu pháo điện từ đầu tiên bắn thử trên bộ vào năm 2017, quả đạn đạt tốc độ 7.200 km/h.

Tuy nhiên, hải quân Mỹ năm 2022 loại bỏ hai khoản chi cho dự án phát triển pháo điện từ, cho biết sẽ lưu trữ công nghệ và kiến thức thu được từ dự án. Giới chuyên gia khi đó cho rằng đây là dấu hiệu Mỹ quyết định khai tử chương trình pháo điện từ.

Mô phỏng chiến hạm USS Defiant thuộc lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Mô phỏng chiến hạm USS Defiant thuộc lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Chiến hạm lớp Trump sẽ sử dụng động cơ tua-bin khí và diesel, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h. Phía sau tàu có sàn đáp và khoang chứa đủ sức tiếp nhận trực thăng lai V-22, cũng như các mẫu phi cơ tương tự.

"Tàu sẽ có khả năng hoạt động độc lập, tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc dẫn đầu nhóm tác chiến riêng tùy nhiệm vụ và khu vực hoạt động. Với khả năng hỗ trợ chỉ huy và kiểm soát tiền tuyến cho phương tiện có người lái và không người lái, chiến hạm mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai khái niệm tác chiến của chúng tôi", hải quân Mỹ cho biết.

USNI cho rằng hải quân Mỹ đã xem xét nhiều lựa chọn về kích thước khi lên kế hoạch đóng lớp chiến hạm mới, trong đó có cả những mẫu với lượng giãn nước lên đến 50.000 tấn và một số loại nhỏ hơn ở mức 15.000-20.000 tấn. Chi phí chế tạo tàu chiến lớp Trump ước tính khoảng 10-15 tỷ USD mỗi chiếc, tùy thuộc vào cấu hình.

Nguyễn Tiến (Theo USNI, CNN, AFP, AP)


***********

Bộ trưởng Israel: Chúng tôi sẽ không bao giờ rút quân khỏi Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này sẽ không bao giờ rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza, nhằm đảm bảo an ninh lâu dài.

"Chúng tôi đang ở sâu trong Gaza và sẽ không bao giờ rời khỏi toàn bộ khu vực này. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi ở đó để bảo vệ và ngăn chặn những gì từng xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết hôm nay, ám chỉ cuộc tấn công của Hamas vào nước này hồi tháng 7/2023.

Phát biểu đi ngược lại những cam kết trong kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, cũng như lập trường nhiều lần được Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định trước đó. Theo kế hoạch hòa bình được Israel và Hamas ký hồi tháng 10, quân đội Israel sẽ rút quân từng bước và chấm dứt hiện diện ở Dải Gaza, Tel Aviv cũng sẽ không lập các khu định cư dân sự tại vùng lãnh thổ này.

Xe quân sự Israel di chuyển qua khu vực Shijaiya, thuộc Gaza City ở phía bắc, ngày 5/11. Ảnh: AP

Xe quân sự Israel di chuyển qua khu vực Shijaiya, thuộc Gaza City ở phía bắc, ngày 5/11. Ảnh: AP

Đề cập tới tương lai Gaza, Bộ trưởng Katz khẳng định Israel sẽ xây dựng các đơn vị Nahal ở phía bắc Gaza vào thời điểm thích hợp, thay cho những cộng đồng định cư Do Thái từng bị giải tán khi Israel rút khỏi vùng lãnh thổ vào năm 2005.

Nahal là mô hình đơn vị dân quân, dành cho công dân có nguyện vọng nhập ngũ. Chương trình thường kéo dài một năm, bao gồm huấn luyện dự bị quân sự và các hoạt động tình nguyện trước khi công dân phục vụ trong quân ngũ. Mô hình có vai trò quan trọng trong hình thành các cộng đồng định cư Do Thái.

Phát biểu được đưa ra tại buổi lễ ở khu định cư Beit El thuộc Bờ Tây do Israel kiểm soát, nơi chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa công bố kế hoạch xây dựng 1.200 căn nhà mới dành cho người Do Thái trên nền căn cứ quân sự Israel sắp đóng cửa.

Giới chức Hamas chưa bình luận về thông tin.

Những phát biểu của Bộ trưởng Katz cũng gây tranh cãi trong nội bộ Israel. Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot chỉ trích chính phủ "đi ngược lại sự đồng thuận quốc gia" trong giai đoạn nhạy cảm về an ninh.

Israel dự kiến tổ chức bầu cử trong năm 2026. Vấn đề Dải Gaza cùng các khu định cư được cho là sẽ trở thành những chủ đề then chốt trong các chiến dịch vận động cử tri sắp tới.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)


*************

Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17

Huệ Bình

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phía Thái Lan đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn bằng các cuộc tấn công dữ dội từ rạng sáng ngày 23-12.

Tại khu vực Quân khu 4 (tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear), quân đội Thái Lan bị cáo buộc sử dụng pháo binh và xe tăng tấn công vào khu vực đền cổ Tamone và đền Preah Vihear.

Các cuộc pháo kích kéo dài từ nửa đêm đến tận trưa hôm nay, buộc lực lượng Campuchia phải đáp trả quyết liệt, theo tờ Khmer Times.

Tại Quân khu 5 (tỉnh Banteay Meanchey và Battambang), tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các khu dân cư đông đúc bị rơi vào tầm ngắm.

Tại TP Poipet, các quả đạn pháo đã rơi trúng các phường O’ Russey và Nimit vào khoảng 8 giờ. Đến 10 giờ 39 phút, tiếp tục có thêm 2 đến 3 quả đạn pháo bắn vào khu vực Kon Damrey (phường Nimit).

Tờ Khmer Times cho biết đến 12 giờ 50 phút, các khu vực Tathav, Indriya và Phnom Trat vẫn ghi nhận tình trạng Thái Lan tiếp tục nã pháo nhằm tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia.

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng, máy bay chiến đấu F-16, pháo DTI-2, thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến...

Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17 - Ảnh 1.

Các bức ảnh từ Bộ Quốc phòng Thái Lan cho thấy những khu dân cư đang bốc cháy do trúng tên lửa từ phía Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo vào hôm 22-12. Hình đồ họa bên trái chỉ ra rằng có 51 khu vực dân sự tại tỉnh Sa Kaeo đã bị tên lửa Campuchia bắn trúng trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 23-12. Ảnh: The Bangkok Post

Trái ngược với thông tin trên, Bộ Chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan khẳng định họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào 18 mục tiêu quân sự của Campuchia để đáp trả các đợt bắn tên lửa BM-21 và pháo hạng nặng trước đó.

Theo báo The Nation, Thái Lan khẳng định họ vẫn đang giữ ưu thế về kiểm soát địa bàn và lựa chọn mục tiêu tác chiến.

Tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), quân đội Thái Lan cáo buộc phía Campuchia đã huy động ít nhất 4 xe tăng cùng pháo binh hạng nặng bắn phá trực diện vào khu vực biên giới. Các loạt đạn pháo rơi trúng làng Ban Phumisaron đã làm đứt gãy đường dây cao thế, gây nên tình trạng mất điện diện rộng trên toàn khu vực.

Song song đó, tại các ngôi đền cổ thuộc tỉnh Surin như Ta Kwai và Ta Muen Thom, giao tranh đã khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng tên lửa BM-21 và đạn RPG từ lực lượng đối phương.

Trong khi đó, tại hai tỉnh Ubon Ratchathani và Buri Ram của Thái Lan, dù không ghi nhận các cuộc đụng độ quy mô lớn nhưng quân đội đôi bên vẫn duy trì trạng thái giám sát nghiêm ngặt và củng cố vị trí phòng thủ sau những vụ chạm trán nhỏ lẻ.

Tờ The Nation đưa tin phía Thái Lan còn cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Campuchia xâm nhập không phận để trinh sát các tọa độ pháo binh.

Tuy nhiên, phía Thái Lan đánh giá các hoạt động này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai hỏa lực của họ tại thực địa.

Theo tờ Khmer Times, cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan đã gây ra những tổn thất về người. Tính đến chiều tối ngày 22-12, phía Campuchia xác nhận có 21 người tử vong (bao gồm một trẻ sơ sinh) và 83 thường dân bị thương.


***********

Trump triệu đại sứ Mỹ tại Việt Nam về nước

Đỗ Dzũng

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump vừa ra lệnh triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao về nước trong đó có Đại Sứ Marc Knapper tại Việt Nam, để tái định hình lại chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ với những nhân vật hoàn toàn ủng hộ chính sách “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) của nhà lãnh đạo Mỹ, theo AP hôm Thứ Hai, 22 Tháng Mười Hai.

Những nhà ngoại giao Mỹ hàng đầu tại ít nhất 29 quốc gia được thông báo về nước hồi tuần trước là nhiệm kỳ của họ sẽ chấm dứt vào Tháng Giêng năm tới, theo hai giới chức Bộ Ngoại Giao cho AP biết trong tình trạng ẩn danh.

Ông Marc Knapperm, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, là một trong 29 nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở ngoại quốc bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump triệu hồi về nước. (Hình: Giang Huy/AFP via Getty Images)

Tất cả những người này được bổ nhiệm dưới thời Tổng Thống Joe Biden, nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong những tháng đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

Khi đó, ông Trump chỉ chú ý thay đổi những đại sứ được bổ nhiệm như là “political appointee” (bổ nhiệm mang tính chính trị chứ không phải ngoại giao chuyên nghiệp).

Điều này thay đổi hôm Thứ Tư tuần trước khi những nhà ngoại giao “career diplomat” (ngoại giao chuyên nghiệp) bắt đầu nhận được thông báo từ các giới chức ở Washington, DC là họ phải trở về Mỹ.

Các đại sứ làm việc tùy theo sự bổ nhiệm của tổng thống, mặc dù thông thường họ có nhiệm kỳ từ ba đến bốn năm.

Những nhà ngoại giao này, khi trở về thủ đô Mỹ, sẽ không mất việc tại Bộ Ngoại Giao, nhưng được giao nhiệm vụ khác nếu họ vẫn muốn tiếp tục làm việc, các giới chức nói với AP.

Bộ Ngoại Giao từ chối trả lời AP khi được hỏi cụ thể bao nhiêu đại sứ bị triệu hồi, nhưng bào chữa cho thay đổi này, nói rằng “tiến trình này là bình thường đối với bất kỳ chính quyền nào.”

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nói thêm rằng đại sứ là “đại diện cá nhân cho tổng thống và tổng thống có quyền bảo đảm những cá nhân tại các quốc gia ngoại quốc phải thực hiện chính sách ‘Nước Mỹ Trên Hết.’”

Châu Phi là nơi có nhiều đại sứ Mỹ bị triệu hồi nhất, bao gồm tại 13 quốc gia như Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Ivory Coast, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, và Uganda.

Kế đến là Châu Á, bao gồm sáu quốc gia Fiji, Lào, Marshall Islands, Papua New Guinea, Philippines, và Việt Nam.

Châu Âu có bốn đại sứ Mỹ bị triệu hồi là Armenia, Macedonia, Montenegro, và Slovakia.

Đại sứ Mỹ tại hai quốc gia Trung Đông là Algeria và Egypt cũng bị triệu hồi, cộng với ở Nepal, Sri Lanka, Guatemala, và Suriname.

Báo mạng Politico là cơ quan truyền thông đầu tiên tiết lộ tin này, điều làm một số nhà lập pháp lo ngại cho chính sách của Mỹ trên thế giới.

Ông Marc Knapper nhậm chức từ đầu năm 2022, là đại sứ thứ tám của Mỹ tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.

Trước đó, ông là phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Nam Hàn và Nhật trong bộ phận đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ tại Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Theo hồ sơ Bộ Ngoại Giao, ông Knapper từng là phó đại sứ Mỹ tại Nam Hàn, giám đốc văn phòng đặc trách Ấn Độ, và giám đốc văn phòng đặc trách Nhật, tại Bộ Ngoại Giao.

Ông Knapper cũng từng làm việc tại tòa đại sứ Mỹ ở Iraq, Nhật, và Việt Nam.

Nhà ngoại giao này tốt nghiệp cử nhân đại học Princeton University và tốt nghiệp cao học đại học Army War College, nơi đào tạo lãnh đạo tương lai cho quân đội, Bộ Ngoại Giao, và các tổ chức dân sự khác, để thực hiện các chính sách quan trọng, qua việc nghiên cứu và học các lớp về chiến lược an ninh quốc gia.

Ông Marc Knapper từng được hai giải thưởng của Bộ Ngoại Giao, đó là giải Phụng Sự Xuất Sắc và giải Nhà Ngôn Ngữ Học Xuất Sắc Trong Năm. Ông cũng từng được giải thưởng “Presidential Rank Award.”

Ông Knapper nói được ba ngoại ngữ là tiếng Nhật, tiếng Hàn, và tiếng Việt. (Đ.D.)


************

Lộ diện chiến hạm "lớp Trump" trong "Hạm đội vàng" của hải quân Mỹ?

Hải Hưng

Chủ nhân Nhà Trắng hôm 22-12 (giờ Mỹ) đã công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ có tên gọi "lớp Trump".

Phát biểu ở sự kiện diễn ra tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida – Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Lớp tàu chiến mới sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ và răn đe kẻ thù của Mỹ trên toàn thế giới".

Đứng trước các bản mô phỏng hình ảnh các thiết giáp hạm "lớp Trump", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ trực tiếp tham gia tiến trình thiết kế.

Lộ diện tàu chiến sẽ được đặt theo tên Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ mang tên ông tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida hôm 22-12. Ảnh: AP

CNN cho hay sự kiện này còn có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio góp mặt. Khi phát biểu, Tổng thống Donald Trump không trực tiếp sử dụng thuật ngữ chiến hạm "lớp Trump".

Các tàu "lớp Trump" sẽ là một phần của "Hạm đội vàng" mới mà chủ nhân Nhà Trắng đã chỉ đạo phát triển cho Hải quân Mỹ, nhằm đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc và các đối thủ khác, đồng thời đáp ứng sát hơn các tiêu chuẩn thẩm mỹ của ông Donald Trump. 

"Hải quân Mỹ cùng với tôi sẽ dẫn dắt việc thiết kế các tàu chiến này, vì tôi rất coi trọng yếu tố thẩm mỹ" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ tàu chiến "lớp Trump" sẽ được trang bị "pháo và tên lửa ở cấp độ cao nhất", vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và "những hệ thống laser tinh vi nhất thế giới", đồng thời sẽ là những thiết giáp hạm lớn nhất từng được chế tạo.

Mỗi tàu sẽ có lượng giãn nước từ 30.000 đến 40.000 tấn và được đóng tại Mỹ. "Chúng sẽ được điều khiển rất nhiều bằng trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là những tàu chiến đầu tiên của lớp tàu hoàn toàn mới được sản xuất trong nhiều năm tới" - ông Donald Trump nói, song không giải thích chi tiết.

Hải quân Mỹ ban đầu dự định đóng 2 tàu thuộc "lớp Trump", sau đó nhanh chóng tiếp tục với 8 tàu khác. "Tổng cộng sẽ có  20 - 25 tàu và chúng sẽ trở thành soái hạm của hạm đội Hải quân Mỹ"- Tổng thống Donald Trump hứa hẹn, đồng thời cho hay ông cũng sẽ thúc đẩy việc nâng cấp các tàu sân bay của Mỹ trong khuôn khổ chương trình "Hạm đội Vàng".

Tổng thống Donald Trump trước đó từng phàn nàn về hình thức của một số tàu hải quân Mỹ: "Tôi không thích hình dáng một số con tàu mà Mỹ đang phát triển, nó thực sự trông rất xấu xí. Nên nhớ, tôi là người rất coi trọng thẩm mỹ".

Việc đặt tên một lớp tàu theo tên Tổng thống Donald Trump đồng nghĩa với khả năng tên ông sẽ được gắn cho một con tàu cụ thể trong tương lai.

Theo thông lệ, mỗi lớp tàu đại diện cho một thiết kế mới và thường được đặt theo tên của chiếc đầu tiên được đóng theo thiết kế đó. Nếu ông Donald Trump chính thức đặt tên lớp tàu theo tên mình và Hải quân Mỹ tuân theo thông lệ này, con tàu đầu tiên của lớp này sẽ mang tên USS Trump. Tuy nhiên, các áp phích tại sự kiện lại hiển thị tên con tàu là USS Defiant.

Trước đó, Hải quân Mỹ thông báo họ sẽ đưa vào biên chế một lớp tàu hộ vệ mới đóng tại Mỹ, được thiết kế để bảo vệ các tuyến hàng hải và hộ tống các tàu lớn hơn. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện hải quân quy mô lớn tại vùng biển Caribe.


************

Cướp táo tợn 1 tỉ yen tiền mặt trong 30 giây ở Hồng Kông

Tường Như

Theo thông tin từ Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) ngày 22-12, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 18-12 tại đường Wing Lok. Hai nhân viên người Trung Quốc của một công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và hàng xa xỉ đang trên đường mang tiền đi đổi ngoại tệ thì bất ngờ bị tấn công.

Khi 2 nhân viên này vừa xuất hiện trước một căn nhà trên đường Wing Lok thì một ô tô con bất ngờ lao tới. Ba đối tượng nhanh chóng nhảy xuống xe, trong đó một tên cầm dao uy hiếp 2 nhân viên, cướp đi 4 vali chứa khoảng 1 tỉ yen tiền mặt rồi bỏ trốn.

img

Một số tang vật trong vụ cướp 1 tỉ yen được cảnh sát Hồng Kông trưng bày tại buổi họp báo ngày 22-12. Ảnh: Sing Tao Daily

Theo cảnh sát, toàn bộ vụ cướp diễn ra chưa đầy 30 giây, được tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Japan News đưa tin sau khi ra tay, cả nhóm lái xe đến khu vực lân cận, chuyển số tiền cướp được sang một xe 7 chỗ rồi bỏ lại chiếc ô tô gây án trên đường Jervois.

Tại buổi họp báo ngày 22-12, cảnh sát nhận định đây là vụ cướp có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi nạn nhân từ trước và nắm rõ thời gian, lộ trình cũng như số tiền mà họ mang theo. Mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận vai trò cụ thể, từ theo dõi đến trực tiếp cướp tiền cũng như hỗ trợ tẩu thoát.

Theo Global Times, 11 người đàn ông và 4 phụ nữ đã bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu cũng như toàn bộ nhóm trực tiếp thực hiện vụ cướp. Một số đối tượng bị nghi có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp vẫn chưa thu hồi được.

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem các nghi phạm có quen biết với nạn nhân hay không, cũng như bằng cách nào nhóm cướp biết được họ mang theo số tiền mặt lớn để đổi ngoại tệ. Nhà chức trách không loại trừ khả năng sẽ còn thêm các vụ bắt giữ khác.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 24 tháng 12 -2025

xxx

KhongVua 1
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Liên Hiệp Quốc lên án hành vi “tàn bạo” của quân đội Miến Điện, ép dân đi bầu. Trong thông cáo hôm nay, 23/12/2025, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk lên án quân đội Miến Điện sử dụng vũ lực, đe dọa, ép buộc người dân tham gia bầu cử, kêu gọi ngừng bắt giữ những người bày tỏ ý kiến bất đồng. Ông Volker Turk cũng cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng từ các nhóm vũ trang đối lập với quân đội. Cuộc bầu cử do quân đội giám sát, diễn ra vào cuối tuần này, “trong bầu không khí bạo lực và đàn áp”, bị xem là “chưa hội đủ điều kiện về tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa, vốn là những quyền đảm bảo sự tham gia thực sự và tự do của người dân.”

(Reuters) – Trung Quốc phản đối chuyến thăm của một quan chức cấp cao của Nhật Bản tới Đài Loan. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm qua, 22/12/2025, tuyên bố Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" và yêu cầu Tokyo "suy nghĩ kỹ về sai lầm của mình". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, tại Đài Bắc, tống thống Đài Loan Lại Thanh Đức tiếp tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản, nhằm tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và các ngành công nghệ cao. 

(Reuters) – Trung Quốc lại thất bại trong việc thử nghiệm tên lửa đẩy tái sử dụng. Tên lửa tái sử dụng Trường chinh 12A đã cất cánh lúc 10 giờ sáng nay, 23/12/2025, giờ địa phương. Tuy nhiên, giống như lần trước, nỗ lực thu hồi tầng một của tên lửa đã không thành công. Hiện Mỹ là quốc gia duy nhất có thể thu hồi và tái sử dụng tầng một của tên lửa đẩy để phục vụ cho các lần phóng sau. 

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên khánh thành 5 khách sạn mới ở Siamjiyon, gần núi Paektu. Ngày 23/12/2025, hãng thông tấn KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái đã đến thăm các khách sạn Ikkal và Milyong ngày 20/12 nhân lễ khai trương. Ông tỏ ra hài lòng vì « tất cả các yếu tố » về chức năng, sự đa dạng và thẩm mỹ « đều ở cấp độ cao ». Ông cũng cam kết phát triển khu vực này thành một vùng núi thân thiện với du lịch và cũng nhằm tạo ra ngoại tệ trong bối cảnh Bắc Triều Tiên bị các lệnh trừng phạt quốc tế.

(AFP) – Chính phủ Israel đóng cửa đài phát thanh quân đội. Quyết định đã được chính phủ của thủ tướng Benjamin Netanyahu phê chuẩn hôm qua, 22/12/2025, với lý do đài Galei Tsahal "phát sóng các nội dung gây chia rẽ, không phù hợp với các giá trị của quân đội". Trong khi đó, chưởng lý Gali Baharav-Miara cáo buộc chính quyền Netanyahu "can thiệp vào truyền thông", "đặt ra câu hỏi về xâm phạm quyền tự do báo chí". Được thành lập năm 1950, Galei Tsahal là đài phát thanh có số thính giả đứng hàng thứ ba tại Israel.  

(The Telegraph) – Nga điều 8 tàu phá băng ra Bắc Cực. Theo báo cáo được đăng tải ngày 21/12/2025, lần đầu tiên Nga triển khai toàn bộ hạm đội gồm 8 tàu phá băng sử dụng năng lượng hạt nhân ra Bắc Cực. Những con tàu khổng lồ này sẽ dọn đường cho các tàu vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng và khoáng sản từ các khu vực xa xôi ở Siberia đến thị trường quốc tế. Trong bối cảnh chiến tranh với Ukraina và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt, Nga chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á và những tuyến đường biển phía bắc trở thành tuyến thương mại quan trọng.

 (AFP) – Tổng thống Mỹ buộc lãnh đạo Pháp nhượng bộ về giá thuốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22/12/2025 cho biết đồng cấp Pháp đã phải chấp nhận điều kiện của ông về giá thuốc, nếu không ông sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Pháp nhập vào Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi châu Âu tăng giá thuốc, bởi theo ông Trump, như vậy giá thuốc ở Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, do các công ty dược phẩm thường phải tuân thủ quy định về giá ở châu Âu, kiếm được ít tiền hơn và để bù lại, họ tính giá “cắt cổ” khi bán ở thị trường Mỹ. Giá thuốc ở Pháp và các nước châu Âu thường được nhà nước hỗ trợ, can thiệp đàm phán, để người dân có thể mua thuốc dễ dàng. Hiện giờ điện Élysée chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề này. 

(AFP) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố hơn 8000 tài liệu về vụ Epstein. Hôm nay, 23/12/2025, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã công bố hơn 8000 tài liệu về vụ Epstein, có thể được truy cập trên trang mạng của bộ. Những tài liệu này gồm hàng trăm video, bản ghi âm và những hình ảnh từ camera giám sát khi tội phạm tình dục Jeffrey Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam năm 2019 trước khi bị đưa ra xử. Hôm qua, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ quan ngại rằng việc công bố tài liệu này có thể hủy hoại danh tiếng của những người vô tội, bởi ai cũng là “bạn” với đương sự. Ông Jeffrey Epstein đã bị buộc tội lạm dụng tình dục hơn một nghìn phụ nữ, thiếu nữ, bao gồm cả trẻ vị thành niên.

(AFP) – Syria : Giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Kurdistan và quân đội. Hôm qua, 22/12/2025, các cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra tại Alep, miền bắc Syria, giữa lực lượng Kurdistan và chính phủ Syria. Đến tối hôm qua, hai bên kêu gọi ngừng chiến và đổ lỗi cho nhau gây ra cuộc xung đột. Ít nhất 2 thường dân đã thiệt mạng, 8 người khác bị thương. Dù nằm dưới sự kiểm soát của tân chính quyền Syria, sau sự sụp đổ của chế độ Bachar Al-Assad, một số khu vực tại Alep vẫn do lực lượng Kurdistan kiểm soát. Các bên đã thông qua một thỏa thuận vào tháng 4, nhưng vẫn tồn tại nhiều căng thẳng. Vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm đưa lực lượng Kurdistan gia nhập vào các định chế quốc gia của tân chính quyền ở Damas.


**********

Nhiều nghị sĩ Nhật Bản liên tục thăm Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận

HÀ ĐÀO

Đài Loan - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đăng tải hình ảnh cùng nghị sĩ Koichi Hagiuda trong chuyến thăm ngày 22-12 - Ảnh: X/@ChingteLai

Thời gian gần đây, một loạt chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Nhật Bản đã được diễn ra, làm nổi bật mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Tokyo và Đài Bắc. Điều này đã khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng, Hãng thông tấn Bloomberg ngày 23-12 đưa tin.

Quan hệ Nhật - Đài ngày càng nồng ấm

Nổi bật trong đợt thăm lần này, ông Koichi Hagiuda, nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 22-12.

Theo thông cáo của Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan, ông Hagiuda mô tả quan hệ hai bên đang ở mức "tốt đẹp nhất từ trước đến nay".

Về phần mình, ông Lại Thanh Đức bày tỏ kỳ vọng tiếp tục làm sâu sắc hợp tác song phương, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản và Đài Loan có thể cùng nhau thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và rộng mở".

Trước cuộc gặp giữa ông Hagiuda và ông Lại Thanh Đức, Bắc Kinh đã có phản ứng mạnh mẽ, đồng thời gửi công hàm phản đối chính thức đến Tokyo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc Nhật Bản làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời cho rằng Thủ tướng Takaichi đã vượt qua "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức.

Đài Loan dự kiến sẽ tiếp đón thêm 30 nghị sĩ Nhật Bản kể từ cuối năm nay đến tháng 1-2026.

Nhiều nghị sĩ Nhật Bản liên tục thăm Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận - Ảnh 2.

Ông Koichi Hagiuda (bìa trái) có chuyến thăm kéo dài ba ngày đến Đài Loan - Ảnh: X/ChingteLai

Nhật Bản khẳng định lập trường nhất quán

Việc các nghị sĩ Nhật Bản thăm Đài Loan vốn không phải điều mới, song đợt thăm hiện nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung trở nên nhạy cảm hơn, liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 7-11, khi tuyên bố rằng quân đội Nhật Bản về mặt lý thuyết có thể được triển khai nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan đã vấp phải phản ứng mạnh từ Bắc Kinh.

Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai một loạt biện pháp đáp trả vào du lịch, kinh tế, văn hóa - giải trí của Nhật Bản, đồng thời nhiều lần công khai chỉ trích bà Takaichi.

Theo ông Jeremy Chan - cựu nhà ngoại giao Mỹ, các chuyến thăm này phản ánh nỗ lực của Nhật Bản nhằm giữ cách ứng xử như trước tới giờ với Đài Loan, chứ không phải một sự điều chỉnh chính sách mới.

Tuy nhiên ông Chan lưu ý Bắc Kinh sẽ không nhìn nhận vấn đề theo cách đó, mà coi các chuyến thăm này là yếu tố làm gia tăng lo ngại về xu hướng quân phiệt của Nhật Bản.

Ông Hagiuda hiện giữ chức quyền Tổng thư ký của Đảng LDP và đứng đầu một nhóm nghị sĩ thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Đài Loan. Ông có mối quan hệ gần gũi với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người từng công khai ủng hộ Đài Loan.

Cuộc gặp hôm 22-12 đánh dấu lần thứ hai trong năm nay ông Hagiuda gặp nhà lãnh đạo Đài Loan, sau khi hai bên cùng tham dự lễ khai trương một trung tâm nghiên cứu mang tên ông Abe hồi tháng 9.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Tokyo là duy trì quan hệ "phi chính phủ, ở cấp độ làm việc" với Đài Loan, đồng thời tránh bình luận về các hoạt động riêng lẻ của từng nghị sĩ.

Theo Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, số chuyến thăm của nghị sĩ Nhật Bản đang tăng nhanh, với 123 lượt trong năm nay, so với 97 lượt của năm ngoái. Các chuyến thăm này, theo phía Đài Loan, phản ánh xu hướng quan hệ song phương ngày càng gần gũi trong bối cảnh cả Tokyo và Đài Bắc đều đối mặt với sức ép gia tăng từ Trung Quốc.


***********

Trump nêu số phận của hai tàu chở dầu bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela

Tuấn Trần

Báo The Hill cho biết, lực lượng tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ gần đây đã bắt giữ 2 tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, gia tăng áp lực lên chính quyền Caracas.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ hôm 22/12, Tổng thống Donald Trump cho hay: "Chúng tôi sẽ giữ lại số dầu mỏ được chuyên chở trên các tàu. Có thể chúng tôi sẽ bán hoặc giữ lại chúng. Cũng có thể chúng tôi sẽ đưa số dầu này vào các kho dự trữ chiến lược… Về 2 con tàu, có thể chúng tôi sẽ thu giữ chúng”.

Trump 1111.jpg
Tổng thống Mỹ Trump (giữa) trong cuộc họp báo hôm 22/12. Ảnh: Nhà Trắng

Theo báo The Hill, 2 tàu chở dầu bị bắt giữ ở ngoài khơi Venezuela có tên là Skipper và Centuries, với số lượng dầu thô mỗi tàu mang theo lần lượt là 1,8 triệu thùng và 2 triệu thùng.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump liên tục gia tăng sức ép với Venezuela, cáo buộc các nhà lãnh đạo Caracas hậu thuẫn cho nhiều băng đảng buôn bán ma túy ở Nam Mỹ, điều Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro luôn bác bỏ.

Đến ngày 17/12, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cáo buộc Venezuela đã “tước đoạt quyền khai thác dầu mỏ” và nhiều tài sản khác mà ông khẳng định thuộc về Mỹ.


*********

Dàn tên lửa, pháo điện từ dự kiến trang bị cho chiến hạm lớp Trump


Tàu chiến lớp Trump được mô tả là thiết giáp hạm, nhưng sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại với cấu hình như tàu tuần dương hạng nặng.

Tổng thống Donald Trump ngày 22/12 tuyên bố lớp tàu chiến mới của hải quân Mỹ sẽ được đặt theo tên của ông. "Các tàu lớp Trump sẽ là những thiết giáp hạm lớn nhất lịch sử Mỹ và lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử thế giới. Chúng sẽ nhanh hơn và mạnh gấp 100 lần so với mọi lớp tàu trước đây", ông nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đóng hai tàu trong đợt đầu, tiếp đó chế tạo thêm 8 chiếc. Ông dự tính hải quân Mỹ sẽ tiếp nhận tổng cộng 20-25 tàu thuộc lớp Trump để xây dựng "Hạm đội Vàng".

Dù được ông Trump gọi là thiết giáp hạm, lớp tàu mới có vẻ ngoài và trang bị vũ khí tương đồng với những dự án tuần dương hạm và tàu khu trục cỡ lớn đang được nhiều nước phát triển hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh đồ họa mô phỏng chiến hạm USS Defiant tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 22/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump đứng cạnh đồ họa mô phỏng chiến hạm USS Defiant ngày 22/12. Ảnh: AFP

Theo tài liệu kỹ thuật do hải quân Mỹ công bố, chiến hạm lớp Trump sẽ có lượng giãn nước hơn 35.000 tấn, gấp hơn hai lần so với tàu chiến mặt nước lớn nhất mà nước này đang vận hành là khu trục hạm lớp Zumwalt với lượng giãn nước 15.000 tấn.

Tổng thống Trump cho biết chiến hạm mới sẽ được chế tạo bằng thép và Mỹ sẽ hợp tác với một số quốc gia trong chương trình, song không tiết lộ liệu doanh nghiệp nước ngoài có tham gia vào quá trình đóng tàu hay không.

Ông Trump tuyên bố lớp tàu mang tên mình sẽ sở hữu vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và các tổ hợp laser tinh vi nhất thế giới. Chúng còn được trang bị công nghệ AI để hỗ trợ điều khiển, song lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết.

Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho biết chiến hạm lớp Trump sẽ thay thế chương trình Khu trục hạm Tên lửa Dẫn đường Thế hệ Tiếp theo, có tên mã là DDG(X), được công bố lần đầu vào năm 2022. Các chiến hạm DDG(X) dự kiến có lượng giãn nước hơn 13.000 tấn.

Các tàu chiến mới dự kiến mang hệ thống vũ khí tương tự biến thể Flight III của khu trục hạm lớp Arleigh Burke, gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-6 của lá chắn Aegis, 128 bệ phóng thẳng đứng Mark 41, hai pháo hạm cỡ nòng 127 mm, hai pháo tự động Mark 38 cỡ nòng 30 mm và hệ thống tác chiến điện tử SEWIP Block III.

Mark 41 là hệ thống hỏa lực chính trên hạm đội tàu mặt nước của Mỹ. Nó tương thích với nhiều loại vũ khí trong biên chế hải quân Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL-ASROC, tên lửa phòng không tầm xa SM-2, SM-3 và SM-6. Điều này cho phép mỗi tàu mang được cả tên lửa phòng thủ và tấn công tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Hệ thống vũ khí và cảm biến dự kiến có mặt trên chiến hạm lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Hệ thống vũ khí và cảm biến dự kiến có mặt trên chiến hạm lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Bên cạnh đó là hàng loạt khí tài mới, chưa biên chế đại trà hoặc vẫn trong quá trình thử nghiệm, gồm 12 tên lửa Tấn công Chớp nhoáng Thông thường (CPS), vũ khí laser và pháo điện từ.

CPS là dự án phát triển tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn lớn hơn hầu hết vũ khí thông thường khác, cho phép tấn công mọi mục tiêu trên toàn thế giới sau vài phút đến một giờ. Trong trường hợp nổ ra xung đột, CPS có thể trở thành vũ khí tấn công phủ đầu nhằm phá hủy những cơ sở quan trọng của đối phương.

Tuy nhiên, dự án CPS đến nay vẫn chưa hoàn thiện, với nhiều đợt phóng thử thất bại trong những năm qua.

Chưa rõ vũ khí laser trang bị cho tàu chiến lớp Trump. Hải quân Mỹ hồi đầu năm thông báo khu trục hạm USS Preble lắp vũ khí laser HELIOS đã hạ máy bay không người lái (UAV) trong đợt thử nghiệm năm ngoái.

HELIOS có công suất mặc định 60 kilowatt và tăng lên 120 kilowatt tùy thuộc nhu cầu vận hành. Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ tàu chiến khỏi UAV, xuồng cao tốc và tên lửa hành trình.

Khác với vũ khí thông thường, vũ khí laser như HELIOS về lý thuyết có thể khai hỏa không ngừng nếu bảo đảm nguồn điện và khả năng tản nhiệt, giúp giảm chi phí vận hành và yêu cầu về hậu cần kỹ thuật, kéo dài thời gian hoạt động của chiến hạm.

Hải quân Mỹ bắt đầu phát triển pháo điện từ hồi năm 2005, đặt mục tiêu tạo ra hệ thống có thể tấn công nhiều mục tiêu như tàu chiến, máy bay, tên lửa và cơ sở hạ tầng từ khoảng cách trên 160 km. Nguyên mẫu pháo điện từ đầu tiên bắn thử trên bộ vào năm 2017, quả đạn đạt tốc độ 7.200 km/h.

Tuy nhiên, hải quân Mỹ năm 2022 loại bỏ hai khoản chi cho dự án phát triển pháo điện từ, cho biết sẽ lưu trữ công nghệ và kiến thức thu được từ dự án. Giới chuyên gia khi đó cho rằng đây là dấu hiệu Mỹ quyết định khai tử chương trình pháo điện từ.

Mô phỏng chiến hạm USS Defiant thuộc lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Mô phỏng chiến hạm USS Defiant thuộc lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Chiến hạm lớp Trump sẽ sử dụng động cơ tua-bin khí và diesel, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h. Phía sau tàu có sàn đáp và khoang chứa đủ sức tiếp nhận trực thăng lai V-22, cũng như các mẫu phi cơ tương tự.

"Tàu sẽ có khả năng hoạt động độc lập, tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc dẫn đầu nhóm tác chiến riêng tùy nhiệm vụ và khu vực hoạt động. Với khả năng hỗ trợ chỉ huy và kiểm soát tiền tuyến cho phương tiện có người lái và không người lái, chiến hạm mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai khái niệm tác chiến của chúng tôi", hải quân Mỹ cho biết.

USNI cho rằng hải quân Mỹ đã xem xét nhiều lựa chọn về kích thước khi lên kế hoạch đóng lớp chiến hạm mới, trong đó có cả những mẫu với lượng giãn nước lên đến 50.000 tấn và một số loại nhỏ hơn ở mức 15.000-20.000 tấn. Chi phí chế tạo tàu chiến lớp Trump ước tính khoảng 10-15 tỷ USD mỗi chiếc, tùy thuộc vào cấu hình.

Nguyễn Tiến (Theo USNI, CNN, AFP, AP)


***********

Bộ trưởng Israel: Chúng tôi sẽ không bao giờ rút quân khỏi Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này sẽ không bao giờ rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza, nhằm đảm bảo an ninh lâu dài.

"Chúng tôi đang ở sâu trong Gaza và sẽ không bao giờ rời khỏi toàn bộ khu vực này. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi ở đó để bảo vệ và ngăn chặn những gì từng xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết hôm nay, ám chỉ cuộc tấn công của Hamas vào nước này hồi tháng 7/2023.

Phát biểu đi ngược lại những cam kết trong kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, cũng như lập trường nhiều lần được Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định trước đó. Theo kế hoạch hòa bình được Israel và Hamas ký hồi tháng 10, quân đội Israel sẽ rút quân từng bước và chấm dứt hiện diện ở Dải Gaza, Tel Aviv cũng sẽ không lập các khu định cư dân sự tại vùng lãnh thổ này.

Xe quân sự Israel di chuyển qua khu vực Shijaiya, thuộc Gaza City ở phía bắc, ngày 5/11. Ảnh: AP

Xe quân sự Israel di chuyển qua khu vực Shijaiya, thuộc Gaza City ở phía bắc, ngày 5/11. Ảnh: AP

Đề cập tới tương lai Gaza, Bộ trưởng Katz khẳng định Israel sẽ xây dựng các đơn vị Nahal ở phía bắc Gaza vào thời điểm thích hợp, thay cho những cộng đồng định cư Do Thái từng bị giải tán khi Israel rút khỏi vùng lãnh thổ vào năm 2005.

Nahal là mô hình đơn vị dân quân, dành cho công dân có nguyện vọng nhập ngũ. Chương trình thường kéo dài một năm, bao gồm huấn luyện dự bị quân sự và các hoạt động tình nguyện trước khi công dân phục vụ trong quân ngũ. Mô hình có vai trò quan trọng trong hình thành các cộng đồng định cư Do Thái.

Phát biểu được đưa ra tại buổi lễ ở khu định cư Beit El thuộc Bờ Tây do Israel kiểm soát, nơi chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa công bố kế hoạch xây dựng 1.200 căn nhà mới dành cho người Do Thái trên nền căn cứ quân sự Israel sắp đóng cửa.

Giới chức Hamas chưa bình luận về thông tin.

Những phát biểu của Bộ trưởng Katz cũng gây tranh cãi trong nội bộ Israel. Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot chỉ trích chính phủ "đi ngược lại sự đồng thuận quốc gia" trong giai đoạn nhạy cảm về an ninh.

Israel dự kiến tổ chức bầu cử trong năm 2026. Vấn đề Dải Gaza cùng các khu định cư được cho là sẽ trở thành những chủ đề then chốt trong các chiến dịch vận động cử tri sắp tới.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)


*************

Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17

Huệ Bình

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phía Thái Lan đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn bằng các cuộc tấn công dữ dội từ rạng sáng ngày 23-12.

Tại khu vực Quân khu 4 (tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear), quân đội Thái Lan bị cáo buộc sử dụng pháo binh và xe tăng tấn công vào khu vực đền cổ Tamone và đền Preah Vihear.

Các cuộc pháo kích kéo dài từ nửa đêm đến tận trưa hôm nay, buộc lực lượng Campuchia phải đáp trả quyết liệt, theo tờ Khmer Times.

Tại Quân khu 5 (tỉnh Banteay Meanchey và Battambang), tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các khu dân cư đông đúc bị rơi vào tầm ngắm.

Tại TP Poipet, các quả đạn pháo đã rơi trúng các phường O’ Russey và Nimit vào khoảng 8 giờ. Đến 10 giờ 39 phút, tiếp tục có thêm 2 đến 3 quả đạn pháo bắn vào khu vực Kon Damrey (phường Nimit).

Tờ Khmer Times cho biết đến 12 giờ 50 phút, các khu vực Tathav, Indriya và Phnom Trat vẫn ghi nhận tình trạng Thái Lan tiếp tục nã pháo nhằm tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia.

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng, máy bay chiến đấu F-16, pháo DTI-2, thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến...

Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17 - Ảnh 1.

Các bức ảnh từ Bộ Quốc phòng Thái Lan cho thấy những khu dân cư đang bốc cháy do trúng tên lửa từ phía Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo vào hôm 22-12. Hình đồ họa bên trái chỉ ra rằng có 51 khu vực dân sự tại tỉnh Sa Kaeo đã bị tên lửa Campuchia bắn trúng trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 23-12. Ảnh: The Bangkok Post

Trái ngược với thông tin trên, Bộ Chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan khẳng định họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào 18 mục tiêu quân sự của Campuchia để đáp trả các đợt bắn tên lửa BM-21 và pháo hạng nặng trước đó.

Theo báo The Nation, Thái Lan khẳng định họ vẫn đang giữ ưu thế về kiểm soát địa bàn và lựa chọn mục tiêu tác chiến.

Tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), quân đội Thái Lan cáo buộc phía Campuchia đã huy động ít nhất 4 xe tăng cùng pháo binh hạng nặng bắn phá trực diện vào khu vực biên giới. Các loạt đạn pháo rơi trúng làng Ban Phumisaron đã làm đứt gãy đường dây cao thế, gây nên tình trạng mất điện diện rộng trên toàn khu vực.

Song song đó, tại các ngôi đền cổ thuộc tỉnh Surin như Ta Kwai và Ta Muen Thom, giao tranh đã khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng tên lửa BM-21 và đạn RPG từ lực lượng đối phương.

Trong khi đó, tại hai tỉnh Ubon Ratchathani và Buri Ram của Thái Lan, dù không ghi nhận các cuộc đụng độ quy mô lớn nhưng quân đội đôi bên vẫn duy trì trạng thái giám sát nghiêm ngặt và củng cố vị trí phòng thủ sau những vụ chạm trán nhỏ lẻ.

Tờ The Nation đưa tin phía Thái Lan còn cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Campuchia xâm nhập không phận để trinh sát các tọa độ pháo binh.

Tuy nhiên, phía Thái Lan đánh giá các hoạt động này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai hỏa lực của họ tại thực địa.

Theo tờ Khmer Times, cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan đã gây ra những tổn thất về người. Tính đến chiều tối ngày 22-12, phía Campuchia xác nhận có 21 người tử vong (bao gồm một trẻ sơ sinh) và 83 thường dân bị thương.


***********

Trump triệu đại sứ Mỹ tại Việt Nam về nước

Đỗ Dzũng

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump vừa ra lệnh triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao về nước trong đó có Đại Sứ Marc Knapper tại Việt Nam, để tái định hình lại chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ với những nhân vật hoàn toàn ủng hộ chính sách “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) của nhà lãnh đạo Mỹ, theo AP hôm Thứ Hai, 22 Tháng Mười Hai.

Những nhà ngoại giao Mỹ hàng đầu tại ít nhất 29 quốc gia được thông báo về nước hồi tuần trước là nhiệm kỳ của họ sẽ chấm dứt vào Tháng Giêng năm tới, theo hai giới chức Bộ Ngoại Giao cho AP biết trong tình trạng ẩn danh.

Ông Marc Knapperm, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, là một trong 29 nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở ngoại quốc bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump triệu hồi về nước. (Hình: Giang Huy/AFP via Getty Images)

Tất cả những người này được bổ nhiệm dưới thời Tổng Thống Joe Biden, nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong những tháng đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

Khi đó, ông Trump chỉ chú ý thay đổi những đại sứ được bổ nhiệm như là “political appointee” (bổ nhiệm mang tính chính trị chứ không phải ngoại giao chuyên nghiệp).

Điều này thay đổi hôm Thứ Tư tuần trước khi những nhà ngoại giao “career diplomat” (ngoại giao chuyên nghiệp) bắt đầu nhận được thông báo từ các giới chức ở Washington, DC là họ phải trở về Mỹ.

Các đại sứ làm việc tùy theo sự bổ nhiệm của tổng thống, mặc dù thông thường họ có nhiệm kỳ từ ba đến bốn năm.

Những nhà ngoại giao này, khi trở về thủ đô Mỹ, sẽ không mất việc tại Bộ Ngoại Giao, nhưng được giao nhiệm vụ khác nếu họ vẫn muốn tiếp tục làm việc, các giới chức nói với AP.

Bộ Ngoại Giao từ chối trả lời AP khi được hỏi cụ thể bao nhiêu đại sứ bị triệu hồi, nhưng bào chữa cho thay đổi này, nói rằng “tiến trình này là bình thường đối với bất kỳ chính quyền nào.”

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nói thêm rằng đại sứ là “đại diện cá nhân cho tổng thống và tổng thống có quyền bảo đảm những cá nhân tại các quốc gia ngoại quốc phải thực hiện chính sách ‘Nước Mỹ Trên Hết.’”

Châu Phi là nơi có nhiều đại sứ Mỹ bị triệu hồi nhất, bao gồm tại 13 quốc gia như Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Ivory Coast, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, và Uganda.

Kế đến là Châu Á, bao gồm sáu quốc gia Fiji, Lào, Marshall Islands, Papua New Guinea, Philippines, và Việt Nam.

Châu Âu có bốn đại sứ Mỹ bị triệu hồi là Armenia, Macedonia, Montenegro, và Slovakia.

Đại sứ Mỹ tại hai quốc gia Trung Đông là Algeria và Egypt cũng bị triệu hồi, cộng với ở Nepal, Sri Lanka, Guatemala, và Suriname.

Báo mạng Politico là cơ quan truyền thông đầu tiên tiết lộ tin này, điều làm một số nhà lập pháp lo ngại cho chính sách của Mỹ trên thế giới.

Ông Marc Knapper nhậm chức từ đầu năm 2022, là đại sứ thứ tám của Mỹ tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.

Trước đó, ông là phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Nam Hàn và Nhật trong bộ phận đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ tại Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Theo hồ sơ Bộ Ngoại Giao, ông Knapper từng là phó đại sứ Mỹ tại Nam Hàn, giám đốc văn phòng đặc trách Ấn Độ, và giám đốc văn phòng đặc trách Nhật, tại Bộ Ngoại Giao.

Ông Knapper cũng từng làm việc tại tòa đại sứ Mỹ ở Iraq, Nhật, và Việt Nam.

Nhà ngoại giao này tốt nghiệp cử nhân đại học Princeton University và tốt nghiệp cao học đại học Army War College, nơi đào tạo lãnh đạo tương lai cho quân đội, Bộ Ngoại Giao, và các tổ chức dân sự khác, để thực hiện các chính sách quan trọng, qua việc nghiên cứu và học các lớp về chiến lược an ninh quốc gia.

Ông Marc Knapper từng được hai giải thưởng của Bộ Ngoại Giao, đó là giải Phụng Sự Xuất Sắc và giải Nhà Ngôn Ngữ Học Xuất Sắc Trong Năm. Ông cũng từng được giải thưởng “Presidential Rank Award.”

Ông Knapper nói được ba ngoại ngữ là tiếng Nhật, tiếng Hàn, và tiếng Việt. (Đ.D.)


************

Lộ diện chiến hạm "lớp Trump" trong "Hạm đội vàng" của hải quân Mỹ?

Hải Hưng

Chủ nhân Nhà Trắng hôm 22-12 (giờ Mỹ) đã công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ có tên gọi "lớp Trump".

Phát biểu ở sự kiện diễn ra tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida – Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Lớp tàu chiến mới sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ và răn đe kẻ thù của Mỹ trên toàn thế giới".

Đứng trước các bản mô phỏng hình ảnh các thiết giáp hạm "lớp Trump", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ trực tiếp tham gia tiến trình thiết kế.

Lộ diện tàu chiến sẽ được đặt theo tên Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ mang tên ông tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida hôm 22-12. Ảnh: AP

CNN cho hay sự kiện này còn có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio góp mặt. Khi phát biểu, Tổng thống Donald Trump không trực tiếp sử dụng thuật ngữ chiến hạm "lớp Trump".

Các tàu "lớp Trump" sẽ là một phần của "Hạm đội vàng" mới mà chủ nhân Nhà Trắng đã chỉ đạo phát triển cho Hải quân Mỹ, nhằm đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc và các đối thủ khác, đồng thời đáp ứng sát hơn các tiêu chuẩn thẩm mỹ của ông Donald Trump. 

"Hải quân Mỹ cùng với tôi sẽ dẫn dắt việc thiết kế các tàu chiến này, vì tôi rất coi trọng yếu tố thẩm mỹ" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ tàu chiến "lớp Trump" sẽ được trang bị "pháo và tên lửa ở cấp độ cao nhất", vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và "những hệ thống laser tinh vi nhất thế giới", đồng thời sẽ là những thiết giáp hạm lớn nhất từng được chế tạo.

Mỗi tàu sẽ có lượng giãn nước từ 30.000 đến 40.000 tấn và được đóng tại Mỹ. "Chúng sẽ được điều khiển rất nhiều bằng trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là những tàu chiến đầu tiên của lớp tàu hoàn toàn mới được sản xuất trong nhiều năm tới" - ông Donald Trump nói, song không giải thích chi tiết.

Hải quân Mỹ ban đầu dự định đóng 2 tàu thuộc "lớp Trump", sau đó nhanh chóng tiếp tục với 8 tàu khác. "Tổng cộng sẽ có  20 - 25 tàu và chúng sẽ trở thành soái hạm của hạm đội Hải quân Mỹ"- Tổng thống Donald Trump hứa hẹn, đồng thời cho hay ông cũng sẽ thúc đẩy việc nâng cấp các tàu sân bay của Mỹ trong khuôn khổ chương trình "Hạm đội Vàng".

Tổng thống Donald Trump trước đó từng phàn nàn về hình thức của một số tàu hải quân Mỹ: "Tôi không thích hình dáng một số con tàu mà Mỹ đang phát triển, nó thực sự trông rất xấu xí. Nên nhớ, tôi là người rất coi trọng thẩm mỹ".

Việc đặt tên một lớp tàu theo tên Tổng thống Donald Trump đồng nghĩa với khả năng tên ông sẽ được gắn cho một con tàu cụ thể trong tương lai.

Theo thông lệ, mỗi lớp tàu đại diện cho một thiết kế mới và thường được đặt theo tên của chiếc đầu tiên được đóng theo thiết kế đó. Nếu ông Donald Trump chính thức đặt tên lớp tàu theo tên mình và Hải quân Mỹ tuân theo thông lệ này, con tàu đầu tiên của lớp này sẽ mang tên USS Trump. Tuy nhiên, các áp phích tại sự kiện lại hiển thị tên con tàu là USS Defiant.

Trước đó, Hải quân Mỹ thông báo họ sẽ đưa vào biên chế một lớp tàu hộ vệ mới đóng tại Mỹ, được thiết kế để bảo vệ các tuyến hàng hải và hộ tống các tàu lớn hơn. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện hải quân quy mô lớn tại vùng biển Caribe.


************

Cướp táo tợn 1 tỉ yen tiền mặt trong 30 giây ở Hồng Kông

Tường Như

Theo thông tin từ Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) ngày 22-12, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 18-12 tại đường Wing Lok. Hai nhân viên người Trung Quốc của một công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và hàng xa xỉ đang trên đường mang tiền đi đổi ngoại tệ thì bất ngờ bị tấn công.

Khi 2 nhân viên này vừa xuất hiện trước một căn nhà trên đường Wing Lok thì một ô tô con bất ngờ lao tới. Ba đối tượng nhanh chóng nhảy xuống xe, trong đó một tên cầm dao uy hiếp 2 nhân viên, cướp đi 4 vali chứa khoảng 1 tỉ yen tiền mặt rồi bỏ trốn.

img

Một số tang vật trong vụ cướp 1 tỉ yen được cảnh sát Hồng Kông trưng bày tại buổi họp báo ngày 22-12. Ảnh: Sing Tao Daily

Theo cảnh sát, toàn bộ vụ cướp diễn ra chưa đầy 30 giây, được tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Japan News đưa tin sau khi ra tay, cả nhóm lái xe đến khu vực lân cận, chuyển số tiền cướp được sang một xe 7 chỗ rồi bỏ lại chiếc ô tô gây án trên đường Jervois.

Tại buổi họp báo ngày 22-12, cảnh sát nhận định đây là vụ cướp có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi nạn nhân từ trước và nắm rõ thời gian, lộ trình cũng như số tiền mà họ mang theo. Mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận vai trò cụ thể, từ theo dõi đến trực tiếp cướp tiền cũng như hỗ trợ tẩu thoát.

Theo Global Times, 11 người đàn ông và 4 phụ nữ đã bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu cũng như toàn bộ nhóm trực tiếp thực hiện vụ cướp. Một số đối tượng bị nghi có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp vẫn chưa thu hồi được.

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem các nghi phạm có quen biết với nạn nhân hay không, cũng như bằng cách nào nhóm cướp biết được họ mang theo số tiền mặt lớn để đổi ngoại tệ. Nhà chức trách không loại trừ khả năng sẽ còn thêm các vụ bắt giữ khác.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm