Cà Kê Dê Ngỗng

Vì sao chế độ độc tài “thần tượng hóa” Lãnh Tụ

Điểm tương đồng của các chế độ độc tài là gì, bạn biết không? Điều gì mà chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa toàn trị, Hồi Giáo và hiện tại là phe cánh tả đều có? Đó chính là một “Thần Tượng.”

Điểm tương đồng của các chế độ độc tài là gì, bạn biết không? Điều gì mà chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa toàn trị, Hồi Giáo và hiện tại là phe cánh tả đều có? Đó chính là một “Thần Tượng.” Tất cả những tư tưởng độc tài đều có một Thần Tượng để mọi người tôn vinh, lấy làm gương. Thần Tượng này có thể làm một Lãnh Tụ hiện tại hoặc trong quá khứ hay một nhân vật huyền thoại nào đó mà họ phịa ra. Đừng hiểu sai, chế độ độc tài không phải là cơ chế đầu tiên và duy nhất. Chế độ phong kiến cũng áp dụng hình thức quảng bá mị dân tương tự. Ông Vua trong chế độ phong kiến là một thiên thần và là một đứa con của Thượng Đế. Vậy họ làm vậy để làm gì, mục đích của họ là gì? Đó chính là:
  1. Tô vẽ một hình ảnh “ông bụt” trong mắt người dân.
  2. Nhân dân ai cũng thích “anh hùng,” và việc tạo ra một nhân vật anh hùng sẽ dễ lôi kéo họ theo phía mình.
  3. Xây dựng một nhân vật hoàn hảo trong mắt các tín đồ. Xây dựng một tấm gương để mọi người bắt chước theo.
  4. Lấy người đó để biện hộ cho những hành động trong tương lai.
  5. Tập trung hóa tư tưởng. Thần Tượng là người đại diện cho tư tưởng.
  6. Làm người phán xét cuối cùng và cũng là tối cao nhất. Nếu Chúa là người phán xét “đúng sai” cuối cùng trong Thiên Chúa Giáo, thì Thần Tượng đóng vai trò tương tự.
  7. Dễ quảng bá hình ảnh với công chúng hơn.
  8. Che giấu tư tưởng đằng sau một nhân vật. Nếu tôi nói tư tưởng của tôi là “chủ nghĩa phát xít” thì bạn sẽ chẳng hiểu nó là gì. Nhưng nếu tôi nói “tư tưởng của tôi là Hitler” và hình ảnh của ông ta là một người thân thiện yêu nước thì bạn sẽ ủng hộ tôi ngay.
  9. Làm đối thủ khó chỉ trích tư tưởng hơn. Vì nếu muốn chỉ trích tư tưởng thì phải chỉ trích cá nhân.
  10. Và cuối cùng, Thần Tượng giúp cá nhân hóa tư tưởng và vấn đề. Chủ trương chính trị không còn là một cái gì đó xa vời những mà bây giờ chỉ là hành động của con người đối với con người.

Phát Xít Đức thì có Hitler, CS Nga thì có Lenin và Stalin, CS Trung Quốc thì có Mao Trạch Đông, CS Bắc Hàn thì có Kim Jong Il, CS Cuba thì có Castro, Phát Xít Ý thì có Mussolini, CS Việt Nam thì có ABC, Đảng Dân Chủ Mỹ thì có Barack Obama và Hồi Giáo thì có Muhammad. Tuy khác nhau về tư tưởng nhưng tất cả đều có một điểm tương đồng, họ đều là những ông bụt hay thiên thần từ trên trời rớt xuống để cứu nhân độ thế.

Việc thần tượng hóa một nhân vật lãnh đạo hay chính trị là một sai lầm chết người mà nhiều phong trào đã mắc phải. Thay vì tập trung vào tư tưởng, chính sách, lý tưởng và nguyên tắc thì nhiều người lại tập trung quảng bá một cá nhân nào đó. Kết quả là thay vì thay đổi một thể chế tiêu cực thành tích cực, họ đơn thuần chỉ thay đổi một cá nhân này cho một cá nhân khác. Muốn thoát và dẹp bỏ chế độ và tư tưởng độc tài thì đừng thần tượng hóa và phong thánh bất cứ ai cả.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vì sao chế độ độc tài “thần tượng hóa” Lãnh Tụ

Điểm tương đồng của các chế độ độc tài là gì, bạn biết không? Điều gì mà chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa toàn trị, Hồi Giáo và hiện tại là phe cánh tả đều có? Đó chính là một “Thần Tượng.”

Điểm tương đồng của các chế độ độc tài là gì, bạn biết không? Điều gì mà chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa toàn trị, Hồi Giáo và hiện tại là phe cánh tả đều có? Đó chính là một “Thần Tượng.” Tất cả những tư tưởng độc tài đều có một Thần Tượng để mọi người tôn vinh, lấy làm gương. Thần Tượng này có thể làm một Lãnh Tụ hiện tại hoặc trong quá khứ hay một nhân vật huyền thoại nào đó mà họ phịa ra. Đừng hiểu sai, chế độ độc tài không phải là cơ chế đầu tiên và duy nhất. Chế độ phong kiến cũng áp dụng hình thức quảng bá mị dân tương tự. Ông Vua trong chế độ phong kiến là một thiên thần và là một đứa con của Thượng Đế. Vậy họ làm vậy để làm gì, mục đích của họ là gì? Đó chính là:
  1. Tô vẽ một hình ảnh “ông bụt” trong mắt người dân.
  2. Nhân dân ai cũng thích “anh hùng,” và việc tạo ra một nhân vật anh hùng sẽ dễ lôi kéo họ theo phía mình.
  3. Xây dựng một nhân vật hoàn hảo trong mắt các tín đồ. Xây dựng một tấm gương để mọi người bắt chước theo.
  4. Lấy người đó để biện hộ cho những hành động trong tương lai.
  5. Tập trung hóa tư tưởng. Thần Tượng là người đại diện cho tư tưởng.
  6. Làm người phán xét cuối cùng và cũng là tối cao nhất. Nếu Chúa là người phán xét “đúng sai” cuối cùng trong Thiên Chúa Giáo, thì Thần Tượng đóng vai trò tương tự.
  7. Dễ quảng bá hình ảnh với công chúng hơn.
  8. Che giấu tư tưởng đằng sau một nhân vật. Nếu tôi nói tư tưởng của tôi là “chủ nghĩa phát xít” thì bạn sẽ chẳng hiểu nó là gì. Nhưng nếu tôi nói “tư tưởng của tôi là Hitler” và hình ảnh của ông ta là một người thân thiện yêu nước thì bạn sẽ ủng hộ tôi ngay.
  9. Làm đối thủ khó chỉ trích tư tưởng hơn. Vì nếu muốn chỉ trích tư tưởng thì phải chỉ trích cá nhân.
  10. Và cuối cùng, Thần Tượng giúp cá nhân hóa tư tưởng và vấn đề. Chủ trương chính trị không còn là một cái gì đó xa vời những mà bây giờ chỉ là hành động của con người đối với con người.

Phát Xít Đức thì có Hitler, CS Nga thì có Lenin và Stalin, CS Trung Quốc thì có Mao Trạch Đông, CS Bắc Hàn thì có Kim Jong Il, CS Cuba thì có Castro, Phát Xít Ý thì có Mussolini, CS Việt Nam thì có ABC, Đảng Dân Chủ Mỹ thì có Barack Obama và Hồi Giáo thì có Muhammad. Tuy khác nhau về tư tưởng nhưng tất cả đều có một điểm tương đồng, họ đều là những ông bụt hay thiên thần từ trên trời rớt xuống để cứu nhân độ thế.

Việc thần tượng hóa một nhân vật lãnh đạo hay chính trị là một sai lầm chết người mà nhiều phong trào đã mắc phải. Thay vì tập trung vào tư tưởng, chính sách, lý tưởng và nguyên tắc thì nhiều người lại tập trung quảng bá một cá nhân nào đó. Kết quả là thay vì thay đổi một thể chế tiêu cực thành tích cực, họ đơn thuần chỉ thay đổi một cá nhân này cho một cá nhân khác. Muốn thoát và dẹp bỏ chế độ và tư tưởng độc tài thì đừng thần tượng hóa và phong thánh bất cứ ai cả.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm