Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ - Đế chế lung lay - Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Đế chế lung lay - Trần Thế Kỷ
1.
Nhân vụ ký túc xá của trường cao đẳng nghề Starobelsk của Nga mới đây bị oanh kích khiến hàng chục người thương vong mà phía Nga đổ tội cho Ukraine, người ta nhớ lại một đoạn video năm 2025 do Nga công bố cho thấy một trường học ở thành phố Sudzha thuộc vùng Kursk đã bị pháo kích làm nhiều người thương vong.
Qua video này, có thể thấy thiệt hại nặng nề đối với tòa nhà, chứng tỏ sức mạnh kinh khủng của cuộc tấn công. Bộ Quốc Phòng Nga nhanh chóng cáo buộc cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng Ukraine từ lãnh thổ của tỉnh Sumy. Nhưng loại vũ khí nào được sử dụng thì không thấy phía Nga nêu rõ.
Ủy Ban điều tra Nga đã mở một “vụ án hình sự về vụ tấn công khủng bố” đối với chỉ huy của lữ đoàn tên lửa số 19 của Lực lượng vũ trang Ukraine, đại tá Karpusha, người mà theo Ủy Ban điều tra này đã ra lệnh tấn công.
Nhưng phía Ukraine đã lập tức bác bỏ cáo buộc của Nga, cho rằng chính Nga đã thực hiện vụ pháo kích.
Chưa biết bên nào đúng, bên nào sai. Những vụ thế này rất khó kiểm chứng. Chỉ biết rằng chiến tranh là vậy, rằng bom đạn không chừa một ai, dù đó là thường dân vô tội. Chiến tranh luôn đi cùng với đau thương, chết chóc. Mà đã nói tới chiến tranh thì phải đặt luôn câu hỏi : Ai đã gây ra cuộc chiến Nga-Ukraine? Tất nhiên không phải là Ukraine mà chính là Nga, chính xác là những kẻ đang ngồi rung đùi trong Điện Kremlin.
Quyền Thống đốc tỉnh Kursk là Alexander Khinshtein gọi vụ việc là “một hành động vô nhân đạo của Kyiv”. Ông ta cam kết rằng những người liên quan tới vụ pháo kích sẽ phải bị trừng phạt đích đáng cho tội lỗi của mình. Thế nhưng không có gì chứng minh phía Ukraine đã gây ra vụ này. Rất có thể chính Nga đã gây ra vụ tấn công rồi đổ vấy cho Ukraine hầu lôi kéo chính nghĩa về phía mình.
Nhưng làm sao chính nghĩa có thể đứng về những kẻ đang ngồi trong Điện Kremlin vốn đã gây nên cuộc chiến tàn khốc này, cuộc chiến mà đã gây nên cái chết của hàng trăm ngàn trai tráng Nga cũng như Ukraine.
Rốt cuộc, kẻ mà Thống đốc tỉnh Kursk cần phải trừng phạt đích đáng chính là những Putin, Medvedev… Liệu ông Thống đốc này có dám cầm súng bắn vỡ sọ những tên khát máu đó không?!
2.
Cách đây không lâu, trong cuộc gặp với Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Panama là Jose Mulino thông báo rằng Panama sẽ không gia hạn thỏa thuận năm 2017 với Trung Quốc về cái gọi là Sáng kiến Vành đai và Con đường vốn nhằm thiết lập một khu vực kinh tế qui mô lớn dưới sự lãnh đạo của TQ.
Ngoại Trưởng Marco Rubio đã tới thăm Panama trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump bày tỏ muốn giành lại quyền kiểm soát kênh Panama, một tuyến đường vận tải quan trọng. Trước đây, trước sự ve vãn của TQ, chính quyền Panama đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và lập bang giao với TQ. Nay, tuyên bố sẽ từ bỏ Sáng kiến Vành đai và Con đường, Panama hẳn muốn lấy lòng Washington nhằm tránh những đòn trừng phạt của Mỹ, gồm cả chiếm lại quyền kiểm soát kênh đào Panama.
Thiết nghĩ, nếu Panama thực lòng muốn lấy lòng tin của Washington, thì nước này ngoài việc tăng cường hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư, cũng nên sớm cắt đứt quan hệ ngoại giao với TQ, đồng thời tái lập bang giao với Đài Loan. Nghĩa là đá vào đít TQ một cú thật đau. Bởi Mỹ vốn chẳng thích thú gì về sự có mặt của TQ trong khu vực Mỹ La tinh mà Mỹ xem như sân sau của mình.
Chỉ khi nào TQ ôm đít nhăn nhó thì Mỹ mới thực sự hài lòng!
BÊN LY CÀ PHÊ - Đế chế lung lay - Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Đế chế lung lay - Trần Thế Kỷ
1.
Nhân vụ ký túc xá của trường cao đẳng nghề Starobelsk của Nga mới đây bị oanh kích khiến hàng chục người thương vong mà phía Nga đổ tội cho Ukraine, người ta nhớ lại một đoạn video năm 2025 do Nga công bố cho thấy một trường học ở thành phố Sudzha thuộc vùng Kursk đã bị pháo kích làm nhiều người thương vong.
Qua video này, có thể thấy thiệt hại nặng nề đối với tòa nhà, chứng tỏ sức mạnh kinh khủng của cuộc tấn công. Bộ Quốc Phòng Nga nhanh chóng cáo buộc cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng Ukraine từ lãnh thổ của tỉnh Sumy. Nhưng loại vũ khí nào được sử dụng thì không thấy phía Nga nêu rõ.
Ủy Ban điều tra Nga đã mở một “vụ án hình sự về vụ tấn công khủng bố” đối với chỉ huy của lữ đoàn tên lửa số 19 của Lực lượng vũ trang Ukraine, đại tá Karpusha, người mà theo Ủy Ban điều tra này đã ra lệnh tấn công.
Nhưng phía Ukraine đã lập tức bác bỏ cáo buộc của Nga, cho rằng chính Nga đã thực hiện vụ pháo kích.
Chưa biết bên nào đúng, bên nào sai. Những vụ thế này rất khó kiểm chứng. Chỉ biết rằng chiến tranh là vậy, rằng bom đạn không chừa một ai, dù đó là thường dân vô tội. Chiến tranh luôn đi cùng với đau thương, chết chóc. Mà đã nói tới chiến tranh thì phải đặt luôn câu hỏi : Ai đã gây ra cuộc chiến Nga-Ukraine? Tất nhiên không phải là Ukraine mà chính là Nga, chính xác là những kẻ đang ngồi rung đùi trong Điện Kremlin.
Quyền Thống đốc tỉnh Kursk là Alexander Khinshtein gọi vụ việc là “một hành động vô nhân đạo của Kyiv”. Ông ta cam kết rằng những người liên quan tới vụ pháo kích sẽ phải bị trừng phạt đích đáng cho tội lỗi của mình. Thế nhưng không có gì chứng minh phía Ukraine đã gây ra vụ này. Rất có thể chính Nga đã gây ra vụ tấn công rồi đổ vấy cho Ukraine hầu lôi kéo chính nghĩa về phía mình.
Nhưng làm sao chính nghĩa có thể đứng về những kẻ đang ngồi trong Điện Kremlin vốn đã gây nên cuộc chiến tàn khốc này, cuộc chiến mà đã gây nên cái chết của hàng trăm ngàn trai tráng Nga cũng như Ukraine.
Rốt cuộc, kẻ mà Thống đốc tỉnh Kursk cần phải trừng phạt đích đáng chính là những Putin, Medvedev… Liệu ông Thống đốc này có dám cầm súng bắn vỡ sọ những tên khát máu đó không?!
2.
Cách đây không lâu, trong cuộc gặp với Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Panama là Jose Mulino thông báo rằng Panama sẽ không gia hạn thỏa thuận năm 2017 với Trung Quốc về cái gọi là Sáng kiến Vành đai và Con đường vốn nhằm thiết lập một khu vực kinh tế qui mô lớn dưới sự lãnh đạo của TQ.
Ngoại Trưởng Marco Rubio đã tới thăm Panama trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump bày tỏ muốn giành lại quyền kiểm soát kênh Panama, một tuyến đường vận tải quan trọng. Trước đây, trước sự ve vãn của TQ, chính quyền Panama đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và lập bang giao với TQ. Nay, tuyên bố sẽ từ bỏ Sáng kiến Vành đai và Con đường, Panama hẳn muốn lấy lòng Washington nhằm tránh những đòn trừng phạt của Mỹ, gồm cả chiếm lại quyền kiểm soát kênh đào Panama.
Thiết nghĩ, nếu Panama thực lòng muốn lấy lòng tin của Washington, thì nước này ngoài việc tăng cường hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư, cũng nên sớm cắt đứt quan hệ ngoại giao với TQ, đồng thời tái lập bang giao với Đài Loan. Nghĩa là đá vào đít TQ một cú thật đau. Bởi Mỹ vốn chẳng thích thú gì về sự có mặt của TQ trong khu vực Mỹ La tinh mà Mỹ xem như sân sau của mình.
Chỉ khi nào TQ ôm đít nhăn nhó thì Mỹ mới thực sự hài lòng!

















