Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Kremlin và rượu Vodka - TRẦN THẾ KỶ
1.
Dù được Nga mòi gia nhập BRICS, Kazakhstan lại nói mình “chưa có kế hoạch” cho việc này, và rằng “còn đang xem xét kỹ”.
Nói thẳng ra, Kazakhstan không thiết tha trở thành thành viên của BRICS. Điều này đã khiến Nga không hài lòng, dẫn tới việc Kazakhstan bị Nga tức thì cấm nhập nhiều loại hàng hóa từ Kazakhstan như cà chua, dưa, lúa mì và các loại thực phẩm khác.
Với BRICS, Putin muốn thiết lập cái gọi là “trật tự thế giới mới” dưới sự lãnh đạo của Nga. Trong vai trò đương kim Chủ tịch BRICS, Nga kêu gọi các quốc gia thành viên xây dựng giâỉ pháp thay thế cho IMF và WB nhằm chống lại áp lực từ Phương Tây do Mỹ đứng đầu. Sự từ chối gia nhập BRICS của Kazakhstan giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt Nga, vì điều đó thể hiện sự xem thường cái trật tự thế giới mới mà Nga muốn thiết lập.
Mỉa mai là trong cái trật tự thế giới mới này, Nga chủ trương có sự “công bằng, dân chủ” và “không có bá quyền của bất kỳ siêu cường nào”. Thế nhưng ngay trong BRICS, Nga lại tỏ ra là một anh trùm, xem những nước nhỏ là hạng đàn em, bảo sao nghe vậy. Có lẽ đó là lý do khiến Kazakhstan không muốn gia nhập BRICS. Việc Nga cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Kazakhstan là một cách dằn mặt Kazakhstan, để nước này biết “lễ độ” hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Nga bị đàn em xem thường. Trước đó, Armenia và Kyrgyzstan từng bỏ tập trận chung giữa 6 nước trong CSTO, liên minh quân sự mà Nga đứng đầu.
Một kẻ bá quyền như Nga mà muốn thiết lập trật tự thế giới mới thì chỉ khiến thế giới trở nên vô trật tự.
2.
Trong chuyến thăm Kyiv cách đây không lâu, Ngoại trưởng Pháp là ông Jean Barrot cho biết Paris đang thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng mời Ukraine gia nhập khối này ngay lập tức.
Vậy là Pháp, nước có tiếng nói quan trọng trong NATO, đã biết lằng nghe cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ông này cho rằng việc Ukraine sớm trở thành thành viên NATO sẽ mang tính răn đe đối với Nga.
Việc Ukraine gia nhập NATO vốn là điểm đầu tiên trong “kế hoạch chiến thắng” gồm 5 điểm của Tổng thống Zelensky. Kremlin cho rằng Ukraine cần “tỉnh táo” để nhận ra sự vô ích của kế hoạch này. Có lẽ phải nói ngược lại mới đúng. Đó là chính vì tỉnh táo mà TT Zelensky đề ra kế hoạch này mà ông gọi là “kế hoạch chiến thắng”. Vì theo ông, chỉ có thế Ukraine mới có thể đánh bại Nga để khép lại cuộc xung đột.
Một điều nữa, TT Nga Putin hăm rằng sẽ không bao giờ cho phép Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân. Dường như ông ta không hề tỉnh táo khi hăm như thế. Bởi chế tạo vũ khí hạt nhân hay không là quyền của Ukraine. Nga đâu có quyền cho phép hay không cho phép Ukraine làm việc đó.
Rốt cuộc, thay vì bảo ai đó không tỉnh táo, Putin nên tự hỏi ông ta có tỉnh táo hay không. Tốt nhất là ông TT Nga này nên từ bỏ Vodka nếu đang nghiện nó.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Kremlin và rượu Vodka - TRẦN THẾ KỶ
1.
Dù được Nga mòi gia nhập BRICS, Kazakhstan lại nói mình “chưa có kế hoạch” cho việc này, và rằng “còn đang xem xét kỹ”.
Nói thẳng ra, Kazakhstan không thiết tha trở thành thành viên của BRICS. Điều này đã khiến Nga không hài lòng, dẫn tới việc Kazakhstan bị Nga tức thì cấm nhập nhiều loại hàng hóa từ Kazakhstan như cà chua, dưa, lúa mì và các loại thực phẩm khác.
Với BRICS, Putin muốn thiết lập cái gọi là “trật tự thế giới mới” dưới sự lãnh đạo của Nga. Trong vai trò đương kim Chủ tịch BRICS, Nga kêu gọi các quốc gia thành viên xây dựng giâỉ pháp thay thế cho IMF và WB nhằm chống lại áp lực từ Phương Tây do Mỹ đứng đầu. Sự từ chối gia nhập BRICS của Kazakhstan giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt Nga, vì điều đó thể hiện sự xem thường cái trật tự thế giới mới mà Nga muốn thiết lập.
Mỉa mai là trong cái trật tự thế giới mới này, Nga chủ trương có sự “công bằng, dân chủ” và “không có bá quyền của bất kỳ siêu cường nào”. Thế nhưng ngay trong BRICS, Nga lại tỏ ra là một anh trùm, xem những nước nhỏ là hạng đàn em, bảo sao nghe vậy. Có lẽ đó là lý do khiến Kazakhstan không muốn gia nhập BRICS. Việc Nga cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Kazakhstan là một cách dằn mặt Kazakhstan, để nước này biết “lễ độ” hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Nga bị đàn em xem thường. Trước đó, Armenia và Kyrgyzstan từng bỏ tập trận chung giữa 6 nước trong CSTO, liên minh quân sự mà Nga đứng đầu.
Một kẻ bá quyền như Nga mà muốn thiết lập trật tự thế giới mới thì chỉ khiến thế giới trở nên vô trật tự.
2.
Trong chuyến thăm Kyiv cách đây không lâu, Ngoại trưởng Pháp là ông Jean Barrot cho biết Paris đang thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng mời Ukraine gia nhập khối này ngay lập tức.
Vậy là Pháp, nước có tiếng nói quan trọng trong NATO, đã biết lằng nghe cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ông này cho rằng việc Ukraine sớm trở thành thành viên NATO sẽ mang tính răn đe đối với Nga.
Việc Ukraine gia nhập NATO vốn là điểm đầu tiên trong “kế hoạch chiến thắng” gồm 5 điểm của Tổng thống Zelensky. Kremlin cho rằng Ukraine cần “tỉnh táo” để nhận ra sự vô ích của kế hoạch này. Có lẽ phải nói ngược lại mới đúng. Đó là chính vì tỉnh táo mà TT Zelensky đề ra kế hoạch này mà ông gọi là “kế hoạch chiến thắng”. Vì theo ông, chỉ có thế Ukraine mới có thể đánh bại Nga để khép lại cuộc xung đột.
Một điều nữa, TT Nga Putin hăm rằng sẽ không bao giờ cho phép Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân. Dường như ông ta không hề tỉnh táo khi hăm như thế. Bởi chế tạo vũ khí hạt nhân hay không là quyền của Ukraine. Nga đâu có quyền cho phép hay không cho phép Ukraine làm việc đó.
Rốt cuộc, thay vì bảo ai đó không tỉnh táo, Putin nên tự hỏi ông ta có tỉnh táo hay không. Tốt nhất là ông TT Nga này nên từ bỏ Vodka nếu đang nghiện nó.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















