TIN CỘNG ĐỒNG

Dự Luật Canada chế tài nguời ngoại quốc vi phạm nhân quyền.

Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Dân Biểu James Bezan (Selkirk-Interlake-Eastman, MB)



  Thông cáo báo chí

Dự Luật C-267 & S-226

Biện pháp chế tài của Canada đối với những nguời vi phạm nhân quyền quốc tế

Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Dân Biểu James Bezan (Selkirk-Interlake-Eastman, MB) bảo trợ, và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của dự luật này.   

Tiếp theo bản thông cáo báo chí do CYHRV phổ biến ngày 1-1-2017, văn phòng Ông Bezan cho CYRHV biết Thượng Nghị Sĩ (TNS) Raynell Andreychuk (Đảng Bảo Thủ) cũng đã đệ trình (first reading) một dự luật tương tự, S-226, ngày 4-5-2016, tại Thượng Viện.  Hai dự luật trên đây hoàn toàn giống nhau (trừ phần Dẫn Nhập - Preamble), với cùng tên gọi và mục đích, vì cả hai phát xuất từ Dự Luật C-689 do Ông Irwin Cotler, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp và cựu Dân Biểu (Đảng Tự Do, Mont Royal, QC),  đệ trình ngày 9-6-2015.

Dự Luật S-226 do TNS Andreychuk bảo trợ đã qua lần đọc thứ hai (second reading) và được chuyển qua Ủy Ban Ngoại Giao và Mậu Dịch Quốc Tế của Thượng Viện (Senate Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade) ngày 17-11-2016 để thảo luận và biểu quyết.  Đây là đuờng nối để đọc  về buổi thảo luận mới nhất ngày 14-12-2016, với phần điều trần thuyết phục mạnh mẽ của Ông Cotller: http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/421/aefa/53012-e.htm?Language=E&Parl=42&Ses=1&comm_id=8.  Nếu được ủy ban này chấp thuận, dự luật sẽ được đọc lần thứ ba (third reading) tại Thượng Viện trước khi biểu quyết và chuyển sang Hạ Viện để cứu xét. 

Văn phòng Ông Bezan cũng cho CYHRV biết trước đây đã có một thỉnh nguyện thư hỗ trợ Dự Luật      C-267, phổ biến từ ngày 2-6-2016 tới ngày 30-9-2016, thâu được 627 chữ ký, và được đệ trình ngày  4-11-2016.  Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để cộng đồng nguời Việt bày tỏ sự ủng hộ và góp phần vận động mạnh mẽ cho hai dự luật rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

CYHRV xin gửi thỉnh nguyện thư đính kèm (e-760) để ủng hộ hai Dự Luật C-267 và S-226.  Kính nhờ các hội đoàn cộng đồng, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các quý vị quan tâm tới vấn đề này phổ biến và vận động cộng đồng nguời Việt và các thân hữu Canada vào trang mạng của Quốc Hội ký tên ủng hộ: https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760

Kính xin các tổ chức Cộng Đồng in dùm thỉnh nguyện thư và kêu gọi đồng bào ký ủng hộ tại hội chợ Tết của quí vị.  Xin gửi về CYHRV qua địa chỉ dưới đây, trước ngày 30-4-2017, để đệ trình lên Quốc Hội.

CYHRV hy vọng dự luật này, nếu được Quốc Hội chấp thuận trong năm nay, sẽ là một món quà vô giá của Canada dành cho tất cả những người khao khát tự do và nhân quyền trên toàn thế giới, nhân dịp dân Canada kỷ niệm 150 năm ngày lập quốc.

 

Ngày phổ biến: 11-1-2017

                                                                       ----------------------------------

Kính thưa các hội đoàn nguời Việt, các cơ quan truyền thông và các vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, 

Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại VN (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của 2 dự luật S-226 và C-267 này.  
 
CYHRV xin gửi đuờng nối Thỉnh Nguyện Thư  ủng hộ Dự luật C-267 và S-226 trên trang mạng Quốc Hội để xin quí vị phổ biến rộng rãi đến cộng đồng nguời Việt cũng như thân hữu Canada:  https://petitions.parl.gc.ca/ en/Petition/Details?Petition=e -760
 
CYHRV cũng xin đính kèm bản thỉnh nguyển thư trên giấy để kính xin các BTC hội chợ Tết của các Cộng Đồng giúp in bản thỉnh nguyện thư.và vận động đồng huơng ký ủng hộ trong  dịp hội chợ Tết Nguyên Đán sắp tới.
 
CSVN có lẽ phải tìm đủ mọi cách vận động/mua chuộc để dìm 2 dự luật có tác động trực tiếp ngay vào quyền lợi và tài sản của những thủ phạm đàn áp, vi phạm nhân quyền tại VN.
 
Vì thế,  CYHRV tin tuởng rằng cộng đồng nguời Việt Canada lại càng hợp sức vận động mạnh mẽ cho hai dự luật giá trị và rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại VN, đuợc thành công. 
 
Xin cảm ơn quí vị rất nhiều. 
 
Trân trọng 
Nguyễn Khuê-Tú
Chủ Tịch - CYHRV

PETITION TO THE HOUSE OF COMMONS
IN PARLIAMENT ASSEMBLED

Whereas:

·         Canada should not be used by those foreign nationals who grossly violated internationally recognized human rights, as a safe haven for themselves and their families, or to hide away the proceeds from their illicit activities;

·         The U.S. has promulgated the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Estonia has adopted a similar law, and Great Britain and Norway are considering actions, aiming at establishing restrictive measures towards those who violated internationally recognized human rights. It is expected that other countries which value respect for human rights will follow suit;

·         Officials in the Communist regime in Vietnam systematically violate human rights by brutally suppressing political dissidents. They should also be subject to the restrictive measures called for in both Bill S-226 and Bill C-267; and

·         As Canada celebrates its sesquicentennial (150th) birthday, there is no gift to those who aspire respect for human rights everywhere in the world more precious than a law passed by its Parliament to promote respect for human rights.

We, the undersigned, citizens and permanent residents of Canada, call upon the House of Commons in Parliament assembled to pass Bill S-226 and Bill C-267, also known as the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

Committed to truth and accountability,

Name                                              Address                                                                   Signature

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

 Nguyễn Khuê-Tú

Chủ Tịch

CYHRV ( 1.613.230.8282_cyhrv.jcdpv@gmail.com)

Văn Võ Chuyển


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Dự Luật Canada chế tài nguời ngoại quốc vi phạm nhân quyền.

Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Dân Biểu James Bezan (Selkirk-Interlake-Eastman, MB)



  Thông cáo báo chí

Dự Luật C-267 & S-226

Biện pháp chế tài của Canada đối với những nguời vi phạm nhân quyền quốc tế

Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Dân Biểu James Bezan (Selkirk-Interlake-Eastman, MB) bảo trợ, và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của dự luật này.   

Tiếp theo bản thông cáo báo chí do CYHRV phổ biến ngày 1-1-2017, văn phòng Ông Bezan cho CYRHV biết Thượng Nghị Sĩ (TNS) Raynell Andreychuk (Đảng Bảo Thủ) cũng đã đệ trình (first reading) một dự luật tương tự, S-226, ngày 4-5-2016, tại Thượng Viện.  Hai dự luật trên đây hoàn toàn giống nhau (trừ phần Dẫn Nhập - Preamble), với cùng tên gọi và mục đích, vì cả hai phát xuất từ Dự Luật C-689 do Ông Irwin Cotler, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp và cựu Dân Biểu (Đảng Tự Do, Mont Royal, QC),  đệ trình ngày 9-6-2015.

Dự Luật S-226 do TNS Andreychuk bảo trợ đã qua lần đọc thứ hai (second reading) và được chuyển qua Ủy Ban Ngoại Giao và Mậu Dịch Quốc Tế của Thượng Viện (Senate Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade) ngày 17-11-2016 để thảo luận và biểu quyết.  Đây là đuờng nối để đọc  về buổi thảo luận mới nhất ngày 14-12-2016, với phần điều trần thuyết phục mạnh mẽ của Ông Cotller: http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/421/aefa/53012-e.htm?Language=E&Parl=42&Ses=1&comm_id=8.  Nếu được ủy ban này chấp thuận, dự luật sẽ được đọc lần thứ ba (third reading) tại Thượng Viện trước khi biểu quyết và chuyển sang Hạ Viện để cứu xét. 

Văn phòng Ông Bezan cũng cho CYHRV biết trước đây đã có một thỉnh nguyện thư hỗ trợ Dự Luật      C-267, phổ biến từ ngày 2-6-2016 tới ngày 30-9-2016, thâu được 627 chữ ký, và được đệ trình ngày  4-11-2016.  Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để cộng đồng nguời Việt bày tỏ sự ủng hộ và góp phần vận động mạnh mẽ cho hai dự luật rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

CYHRV xin gửi thỉnh nguyện thư đính kèm (e-760) để ủng hộ hai Dự Luật C-267 và S-226.  Kính nhờ các hội đoàn cộng đồng, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các quý vị quan tâm tới vấn đề này phổ biến và vận động cộng đồng nguời Việt và các thân hữu Canada vào trang mạng của Quốc Hội ký tên ủng hộ: https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760

Kính xin các tổ chức Cộng Đồng in dùm thỉnh nguyện thư và kêu gọi đồng bào ký ủng hộ tại hội chợ Tết của quí vị.  Xin gửi về CYHRV qua địa chỉ dưới đây, trước ngày 30-4-2017, để đệ trình lên Quốc Hội.

CYHRV hy vọng dự luật này, nếu được Quốc Hội chấp thuận trong năm nay, sẽ là một món quà vô giá của Canada dành cho tất cả những người khao khát tự do và nhân quyền trên toàn thế giới, nhân dịp dân Canada kỷ niệm 150 năm ngày lập quốc.

 

Ngày phổ biến: 11-1-2017

                                                                       ----------------------------------

Kính thưa các hội đoàn nguời Việt, các cơ quan truyền thông và các vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, 

Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại VN (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của 2 dự luật S-226 và C-267 này.  
 
CYHRV xin gửi đuờng nối Thỉnh Nguyện Thư  ủng hộ Dự luật C-267 và S-226 trên trang mạng Quốc Hội để xin quí vị phổ biến rộng rãi đến cộng đồng nguời Việt cũng như thân hữu Canada:  https://petitions.parl.gc.ca/ en/Petition/Details?Petition=e -760
 
CYHRV cũng xin đính kèm bản thỉnh nguyển thư trên giấy để kính xin các BTC hội chợ Tết của các Cộng Đồng giúp in bản thỉnh nguyện thư.và vận động đồng huơng ký ủng hộ trong  dịp hội chợ Tết Nguyên Đán sắp tới.
 
CSVN có lẽ phải tìm đủ mọi cách vận động/mua chuộc để dìm 2 dự luật có tác động trực tiếp ngay vào quyền lợi và tài sản của những thủ phạm đàn áp, vi phạm nhân quyền tại VN.
 
Vì thế,  CYHRV tin tuởng rằng cộng đồng nguời Việt Canada lại càng hợp sức vận động mạnh mẽ cho hai dự luật giá trị và rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại VN, đuợc thành công. 
 
Xin cảm ơn quí vị rất nhiều. 
 
Trân trọng 
Nguyễn Khuê-Tú
Chủ Tịch - CYHRV

PETITION TO THE HOUSE OF COMMONS
IN PARLIAMENT ASSEMBLED

Whereas:

·         Canada should not be used by those foreign nationals who grossly violated internationally recognized human rights, as a safe haven for themselves and their families, or to hide away the proceeds from their illicit activities;

·         The U.S. has promulgated the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Estonia has adopted a similar law, and Great Britain and Norway are considering actions, aiming at establishing restrictive measures towards those who violated internationally recognized human rights. It is expected that other countries which value respect for human rights will follow suit;

·         Officials in the Communist regime in Vietnam systematically violate human rights by brutally suppressing political dissidents. They should also be subject to the restrictive measures called for in both Bill S-226 and Bill C-267; and

·         As Canada celebrates its sesquicentennial (150th) birthday, there is no gift to those who aspire respect for human rights everywhere in the world more precious than a law passed by its Parliament to promote respect for human rights.

We, the undersigned, citizens and permanent residents of Canada, call upon the House of Commons in Parliament assembled to pass Bill S-226 and Bill C-267, also known as the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

Committed to truth and accountability,

Name                                              Address                                                                   Signature

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

--------------------------------------    ---------------------------------------------------------    -------------------

 Nguyễn Khuê-Tú

Chủ Tịch

CYHRV ( 1.613.230.8282_cyhrv.jcdpv@gmail.com)

Văn Võ Chuyển


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm