Tham Khảo
Tham nhũng chính trị - nguồn gốc của mọi tham nhũng.
CULIBASON
               
Chưa bao giờ đất nước  lại rơi vào tình thế rối loạn như hiện nay, chưa bao giờ cuộc xâu xé  miếng mồi của CSVN lại quyết liệt và thảm khốc như bây giờ!
Hiện tượng Nguyễn Bá  Thanh rớt Bộ Chính trị, mặc dù được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức  ủng hộ cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng trong Đảng còn vô cùng gian  nan. Không thể chống tham nhũng khi duy trì thể chế độc đảng, vì bản  thân độc đảng chính là hiện tượng tham nhũng điển hình: tham nhũng chính  trị - nguồn gốc của mọi tham nhũng.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu  Bá Thanh vào Bộ Chính trị xong, rồi trở cờ, bắt tay với đồng chí X   Bình Ruồi và đồng bọn phe cánh? Sẽ là thảm họa cho đất nước và nhân dân.
Từ sự việc Bô chính  trị không kỉ luật một ai ,rồi đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được đổi tên  thành đồng chí X (vì ai cũng sợ phạm thượng)là đủ thấy ban lãnh đạo đảng  CSVN thực chất đã suy thoái chạm đáy rồi .Nay thì đại đa số các đồng  chí trong ban chấp hành chấp tỏi không bầu hai đồng chí Nguyễn Bá  Thanh và Vương Đình Huệ  lại càng thấy sự suy thoái của đảng đang đến  tận cùng rồi !Niềm hy vọng chống tham nhũng ,cũng cố Đảng trong thời  điểm gần vào hồi Đảng có nguy cơ rã đám cuả Tổng Bí thư  và Chủ tịch  nước đã bay về mây khói !
Laị thêm vài tỉ đồng  đổ sông đổ biển cho các ông nói phét và tán láo dăm ngày, cuối cùng thì  cũng XHCN, dân cũng biết tỏng tòng tong không phải bàn, rồi đất đai là  của toàn dân chỉ có đảng và nhà nước quản lý chia nhau, còn cán bộ thì  dư nguồn kế thừa, con anh năm, cháu anh bảy, em chú chín, ôi thôi nguồn  nhiều không kể, toàn con các bác các chú cộng sản đi học ở tây về.
 Bà phó chủ tịt nước  nói đúng, ta dân chủ hằng vạn lần bọn Tây bọn Mỹ, đất của ta, trời của  ta, vàng, đola cũng của bọn ta tha hồ các cháu đi tây tiến học văn minh,  dân chủ nhé, cố lên đồng bào sau kỳ họp này thêm dăm chục kỳ họp nữa là  ta sẽ tiến lên quá độ xhcn, phen này sau kỳ họp, nhất quyết vay tiền đi  buôn đất ....mở ...nhà tù và bổ sung thêm 1 số phạt vi phạm giao thông  cho các chú công an làm luật 24/24 luôn. Phen nầy sướng nghe các chú,  lượm hoài không hết có dân nuôi dài dài
Dù phe phái nào thắng  thế thì bản chất vẫn là CS. Mà những người lãnh đạo của cái chế độ này  chỉ biết tranh giành nhau những miếng mồi béo bở, có lợi cho bản thân và  gia đình, dòng họ của họ chứ tuyệt nhiên họ không vì quyền lơi của đất  nước, của nhân dân. Thực tiễn trong mấy thập niên qua đã nói lên điều  đó. Chỉ có một chế độ phi CS, thực sự dân chủ thì đất nước mới thoát  khỏi nghèo nàn lạc hậu, nhân dân mới hết cảnh đói nghèo và cơ cực như  hiện nay.
Muốn thoát cảnh bế tắc  này, chỉ có đi theo con đường đa nguyên chính trị, đa đảng, tự do, dân  chủ đích thực mà hầu hết nhân loại văn minh đã lựa chọn. Vậy thì cơ hội  thay đổi căn cơ theo đúng trào lưu tất yếu của lịch sử đã chập chờn  trước mắt. 
Nhiều người Việt chỉ  trông chờ một kịch bản bung ra và hạ màn thật êm đẹp của sự chuyển giao  trong hòa bình nhằm nhanh chóng đưa đất nước hòa nhập quĩ đạo phát triển  của thời đại.mở ra thời kỳ độc lập thật sự, dân giàu, nước mạnh
http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/05/tham-nhung-chinh-tri-nguon-goc-cua-moi.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Chữ “VIỆT” trong chữ “VIỆT NAM” - by Lê Văn Ẩn / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chế độ cộng sản đã đến lúc phải cáo chung" - by Nguyễn Gia Kiểng / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Phật giáo: Tôn giáo hay triết học?" - by Trần Văn Giang (st).
- Dự báo các sự kiện nổi bật trên thế giới trong năm 2023
- Drones tại Ukraine – Trần Lý ( TVQ chuyển )
Tham nhũng chính trị - nguồn gốc của mọi tham nhũng.
CULIBASON
               
Chưa bao giờ đất nước  lại rơi vào tình thế rối loạn như hiện nay, chưa bao giờ cuộc xâu xé  miếng mồi của CSVN lại quyết liệt và thảm khốc như bây giờ!
Hiện tượng Nguyễn Bá  Thanh rớt Bộ Chính trị, mặc dù được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức  ủng hộ cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng trong Đảng còn vô cùng gian  nan. Không thể chống tham nhũng khi duy trì thể chế độc đảng, vì bản  thân độc đảng chính là hiện tượng tham nhũng điển hình: tham nhũng chính  trị - nguồn gốc của mọi tham nhũng.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu  Bá Thanh vào Bộ Chính trị xong, rồi trở cờ, bắt tay với đồng chí X   Bình Ruồi và đồng bọn phe cánh? Sẽ là thảm họa cho đất nước và nhân dân.
Từ sự việc Bô chính  trị không kỉ luật một ai ,rồi đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được đổi tên  thành đồng chí X (vì ai cũng sợ phạm thượng)là đủ thấy ban lãnh đạo đảng  CSVN thực chất đã suy thoái chạm đáy rồi .Nay thì đại đa số các đồng  chí trong ban chấp hành chấp tỏi không bầu hai đồng chí Nguyễn Bá  Thanh và Vương Đình Huệ  lại càng thấy sự suy thoái của đảng đang đến  tận cùng rồi !Niềm hy vọng chống tham nhũng ,cũng cố Đảng trong thời  điểm gần vào hồi Đảng có nguy cơ rã đám cuả Tổng Bí thư  và Chủ tịch  nước đã bay về mây khói !
Laị thêm vài tỉ đồng  đổ sông đổ biển cho các ông nói phét và tán láo dăm ngày, cuối cùng thì  cũng XHCN, dân cũng biết tỏng tòng tong không phải bàn, rồi đất đai là  của toàn dân chỉ có đảng và nhà nước quản lý chia nhau, còn cán bộ thì  dư nguồn kế thừa, con anh năm, cháu anh bảy, em chú chín, ôi thôi nguồn  nhiều không kể, toàn con các bác các chú cộng sản đi học ở tây về.
 Bà phó chủ tịt nước  nói đúng, ta dân chủ hằng vạn lần bọn Tây bọn Mỹ, đất của ta, trời của  ta, vàng, đola cũng của bọn ta tha hồ các cháu đi tây tiến học văn minh,  dân chủ nhé, cố lên đồng bào sau kỳ họp này thêm dăm chục kỳ họp nữa là  ta sẽ tiến lên quá độ xhcn, phen này sau kỳ họp, nhất quyết vay tiền đi  buôn đất ....mở ...nhà tù và bổ sung thêm 1 số phạt vi phạm giao thông  cho các chú công an làm luật 24/24 luôn. Phen nầy sướng nghe các chú,  lượm hoài không hết có dân nuôi dài dài
Dù phe phái nào thắng  thế thì bản chất vẫn là CS. Mà những người lãnh đạo của cái chế độ này  chỉ biết tranh giành nhau những miếng mồi béo bở, có lợi cho bản thân và  gia đình, dòng họ của họ chứ tuyệt nhiên họ không vì quyền lơi của đất  nước, của nhân dân. Thực tiễn trong mấy thập niên qua đã nói lên điều  đó. Chỉ có một chế độ phi CS, thực sự dân chủ thì đất nước mới thoát  khỏi nghèo nàn lạc hậu, nhân dân mới hết cảnh đói nghèo và cơ cực như  hiện nay.
Muốn thoát cảnh bế tắc  này, chỉ có đi theo con đường đa nguyên chính trị, đa đảng, tự do, dân  chủ đích thực mà hầu hết nhân loại văn minh đã lựa chọn. Vậy thì cơ hội  thay đổi căn cơ theo đúng trào lưu tất yếu của lịch sử đã chập chờn  trước mắt. 
Nhiều người Việt chỉ  trông chờ một kịch bản bung ra và hạ màn thật êm đẹp của sự chuyển giao  trong hòa bình nhằm nhanh chóng đưa đất nước hòa nhập quĩ đạo phát triển  của thời đại.mở ra thời kỳ độc lập thật sự, dân giàu, nước mạnh
http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/05/tham-nhung-chinh-tri-nguon-goc-cua-moi.html
 
       

638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)


638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)





