Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 06-01 -2024:

xxx

HoaLuc 7
**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Tổng tống Pháp chủ trì tang lễ của chính trị gia Jacques Delors. Tang lễ của cựu chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jacques Delors bắt đầu vào lúc 10 giờ (giờ GMT) ngày 05/01/2024 tại điện Invalides ở thủ đô Paris, với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Viktor Orban, thủ tướng Hungary. Được coi là cha đẻ của đồng euro, chính trị gia Delors qua đời vào ngày 27/12/2023, thọ 98 tuổi. Tại buổi lễ, tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh đến tài năng của Jacques Delors, được coi là « nhà hòa giải », vạch ra « con đường nhân văn, con đường của châu Âu ».

(Reuters) – Biển Đông : Philippines sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines, trong phát biểu hôm 05/01/2024, còn tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình. Nhận xét này của ông Eduardo Ano đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc gọi cuộc tập trận mới đây giữa Mỹ và Philippines ở Biển Đông là hành động « khiêu khích »« vô trách nhiệm ». Quân đội Philippines cho biết thêm là hai tầu hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tầu Mỹ và Philippines thao dợt tuần tra chung.

(AFP) – Miến Điện dẫn độ hơn 40.000 người Trung Quốc về nước vào năm 2023 vì tình nghi tham gia vào đường dây lừa đảo. Kênh truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết thông tin trên ngày 05/01/2024. Các nhóm tội phạm này thường hoạt động gần vùng biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện, để lừa đảo người dân Trung Quốc sinh sống tại Hoa lục, qua điện thoại hoặc qua internet. Tháng 08/2023, Liên Hiệp Quốc ước tính có ít nhất 120.000 người bị cưỡng bức đến Miến Điện làm việc tại các trung tâm lừa đảo này. 

(AP) – Nga cấp quốc tịch cho người nước ngoài phục vụ trong quân đội. Ngày 04/01/2024, tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép những người nước ngoài gia nhập quân đội Nga kể từ đầu « chiến dịch quân sự đặc biệt » ở Ukraina tháng 02/2022, có thể xin quốc tịch Nga. Các binh sĩ này phải nộp giấy tờ chứng minh là đã nhập ngũ ít nhất một năm. Theo nghị định này, không chỉ những người lính mà cả vợ chồng con cái họ, cũng có thể làm đơn xin nhập quốc tịch nhanh chóng.

(AFP) – Tesla phải thu hồi 1,6 triệu chiếc xe điện tại Trung Quốc để cập nhật phần mềm. Ngày 05/01/2023, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết lệnh thu hồi liên quan đến các xe được sản xuất từ năm 2014 và 2023, gồm các mẫu Model S, X, Y, 3. Tổng cộng hơn 1,6 triệu chiếc được cho là « có rủi ro đối với sức khỏe » và cần được cập nhật phần mềm. Vào tháng 12/2023, tại Hoa Kỳ, Tesla đã phải thu hồi hơn 2 triệu chiếc xe điện vì rủi ro liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe.

(AFP) – Pháp : Vùng Pas-de-Calais dỡ báo động đỏ sau nhiều ngày ngập lụt. Sáng 05/01/2023, cơ quan chuyên dự báo ngập lụt Vigicrues của Pháp đã thông báo dỡ báo động đỏ ở vùng Pas-de-Calais, miền bắc nước Pháp, sau các trận mưa lớn từ nhiều ngày qua, gây ngập lụt, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Mực nước đã rút xuống nhưng cơ quan này vẫn duy trì báo động vàng tại khu vực này. Các máy bơm nước được gửi từ Hà Lan, CH Séc và Slovakia trong khuôn khổ cơ chế bảo hộ dân sự của Liên Hiệp Châu, bắt đầu hoạt động từ hôm nay.

(RFI) – Bắc Âu hứng chịu đợt lạnh kỷ lục. Tại các nước Thụy Điển, Đan Mạch hay Phần Lan, nhiệt độ xuống thấp chưa từng có từ năm 1999 từ gần -30° đến hơn -40°C. Tại Thụy Điển, lần đầu tiên từ năm 1999, nhiệt kế chỉ ở mức -43,6°C. Ở Phần Lan, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn -40°C. Tuyết rơi dầy đặc làm giao thông bị đình trệ và một số nơi bị mất điện.  

(AFP) – Barbie Oppenheimer chiếm ưu thế trong đêm trao giải Golden Globes. Các nhà tổ chức giải thưởng Golden Globes phiên bản mới kỳ vọng nhiều vào hai bộ phim ăn khách nhất trong mùa hè 2023 : Barbie Oppenheimer. Chỉ riêng hai bộ phim này đã chiếm hết 17 đề cử giải thưởng. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra Chủ Nhật 07/01/2024 tại Beverly Hill, từ 17 giờ.  


************

rfi.fr

Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết một cuộc điều tra nhắm vào Đệ nhất phu nhân

Chi Phương

Trong lúc tình hình địa chính trị căng thẳng với láng giềng phương bắc, hôm nay, 05/01/2023, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã dùng quyền phủ quyết của mình để phản đối Quốc Hội mở các điều tra đặc biệt, một trong số đó liên quan đến cáo buộc « thao túng giá cổ phiếu » của vợ tổng thống, bà Kim Keon Hee.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Trong cuộc họp báo hôm nay, đại diện văn phòng tổng thống Hàn Quốc Lee Kwan-sup cho biết, hai nghị quyết mà Quốc Hội nước này đã thông qua nhằm mở hai cuộc điều tra đặc biệt « có nhiều vấn đề », « không tôn trọng quy định của Hiến Pháp », « vi phạm nhân quyền của những người liên quan », với « mục đích làm sai lệch dư luận trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp ».  

Theo Yohap, cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, cáo buộc bà Kim Keon Hee đã làm rò rỉ thông tin nội bộ, từ năm 2010-2011, để làm tăng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nhà nhập khẩu xe hơi từ thương hiệu Đức BMW. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho rằng vụ án này xảy ra cách nay 12 năm, trước khi ông Yoon kết hôn với bà Kim. Vụ án này kéo dài hai năm và không đưa ra cáo trạng nào chống lại bà Kim Keon Hee, và đã khép lại dưới chính quyền tổng thống Moon Jae-in. 

Ngoài ra, Quốc Hội cũng đã yêu cầu mở một cuộc điều tra khác liên quan đến 6 người, bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ won (3,48 tỷ euro) trong khuôn khổ một dự án phát triển đô thị ở Seongnam, ngoại ô thủ đô Seoul. Theo văn phòng tổng thống, cuộc điều tra của Quốc Hội lại nhắm vào 6 người thân cận với tổng thống Yoon, trái ngược với các cuộc điều tra khác do viện Công Tố thực hiện, vốn liên quan chủ yếu đến Lee Jae-myung, chủ tịch đảng Dân Chủ. Do vậy, văn phòng tổng thống cho rằng cuộc điều tra này là để bảo vệ Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng đối lập.  


***********

rfa.org

Các nhóm nhân quyền quốc tế tố cáo Việt Nam vi phạm Công ước quốc tế lên Liên Hiệp Quốc

2024.01.05

Một báo cáo của hai tổ chức nhân quyền quốc tế vừa được gửi đến Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5/1/2023, tố cáo Hà Nội vi phạm một loạt các điều trong Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Bản đệ trình do Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (VCHR) và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) gửi đến Ủy ban Nhân quyền LHQ là “một đóng góp cho “Danh sách các vấn đề” sẽ được Ủy ban Nhân quyền LHQ thông qua tại phiên họp thứ 140 tại Geneva vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.” - thông cáo báo chí của hai tổ chức này cho biết.

Cũng theo thông cáo báo chí, Ủy ban Nhân quyền LHQ sẽ “chuyển những vấn đề và quan tâm chính yếu trong danh sách ấy tới nhà cầm quyền Việt Nam, buộc chính quyền Hà nội  phải trả lời họ trước khi Ủy ban Nhân quyền LHQ xem xét Báo cáo Định kỳ lần Thứ tư về việc thực hiện ICCPR, kỳ hạn của ngày xem xét Báo cáo hiện chưa được ấn định.”

Theo bản đệ trình, Hà Nội bị tố cáo đã vi phạm tám điều trong Công ước, bao gồm các điều về thực hiện Công ước ở cấp quốc gia, án tử hình, tra tấn, điều kiện giam giữ, các phiên toà công bằng, quyền tự do bày tỏ ý kiến, quyền tự do lập hội.

Báo cáo của VCHR và FIDH “nêu lên quan ngại về việc giam giữ tùy tiện những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu, các nhà báo, và thành viên của các cộng đồng tôn giáo không được công nhận.”

Báo cáo cũng đặt câu hỏi về việc Việt Nam không công bố số liệu thi hành án tử hình và coi đây là bí mật quốc gia. Báo cáo trích dẫn thông tin từ Chính phủ Việt Nam cho biết các án tử hình đã gia tăng hơn 34% trong năm 2020 với con số là thêm 440 trường hợp nữa bị kết án tử hình trong năm này so với năm trước đó. Báo cáo cũng nhắc đến trường hợp tử tù Lê Văn Mạnh - người đã kêu oan trong nhiều năm nhưng vẫn bị thi hành án tử hình vào tháng 9 năm ngoái.

Báo cáo cũng nhắc đến các trường hợp tù nhân lương tâm bị tra tấn và đối xử tàn tệ trong tù, điều kiện giam giữ khắc nghiệt dưới tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế, tù nhân lương tâm bị bệnh nhưng không được điều trị kịp thời khiến sức khoẻ kiệt quệ như trường hợp của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gần đây.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948-2023), Chính phủ Việt Nam đã gửi một văn bản với tám cam kết tới Ban thư ký Sáng kiến Nhân quyền 75 (Human Rights 75 Secretariat) của Liên Hiệp quốc, cam kết sẽ cải thiện hồ sơ nhân quyền và một số lĩnh vực khác với hạn thực hiện vào năm 2099.

Các cam kết bao gồm tăng cường nhà nước pháp quyền; bảo đảm tốt hơn tất cả các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị; thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó ưu tiên giảm nghèo đa chiều, giảm thiểu bất bình đẳng, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường giáo dục về quyền con người, không bỏ ai ở lại phía sau… 


***********

voatiengviet.com

Cựu vô địch Paralympic, Pistorius, ra tù, 11 năm sau vụ sát hại bạn gái

Reuters

Cựu ngôi sao Paralympic Nam Phi Oscar Pistorius được tha tù hôm 5/1 và chuyển sang biện pháp quản chế, ở thời điểm gần được 11 năm sau vụ ông này sát hại bạn gái Reeva Steenkamp, là tội ác gây chấn động một quốc gia vốn không xa lạ gì với nạn bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Pistorius - có biệt danh là "Blade Runner" vì dùng đôi chân giả bằng sợi carbon - đã bắn chết người mẫu 29 tuổi Steenkamp qua cánh cửa phòng tắm bị khóa vào Ngày lễ tình nhân năm 2013.

Ông ta nhiều lần nói rằng đã tưởng lầm Steenkamp là một kẻ đột nhập khi ông ta bắn 4 phát súng vào phòng tắm tại nhà của mình ở Pretoria và ông ta đã nhiều lần nộp đơn kháng cáo về bản án của mình dựa vào lập luận đó.

Trong một tuyên bố được luật sư của gia đình Steenkamp đưa ra hôm 5/1, mẹ của Reeva là June nói: "Không bao giờ có thể có công lý nếu người thân của quý vị không bao giờ quay trở lại và không có khoảng thời gian thụ án nào sẽ mang Reeva trở lại được".

Vẫn bà June Steenkamp nói: “Chúng tôi, những người còn sống, là những người phải chịu án chung thân”, đồng thời bà nói rằng mong muốn duy nhất của bà là được sống yên bình sau khi Pistorius được tha tù.

Pistorius, giờ đây 37 tuổi, đã phải ngồi tù khoảng 8 năm rưỡi cũng như đã bị quản thúc tại gia trong 7 tháng trước khi bị kết án vì tội giết người. Hội đồng duyệt giảm án hồi tháng 11 đã xác định rằng ông ta có thể được trả tự do sau khi thụ án được hơn một nửa thời hạn tù.

Cơ quan cải huấn Nam Phi cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng Pistorius đã trở thành "đối tượng quản chế, có hiệu lực từ ngày 5/1/2024" và hiện đang ở nhà mà không nêu rõ đó là đâu.

Một viên chức quản chế sẽ theo dõi ông ta cho đến khi bản án của ông ta mãn hạn vào tháng 12/2029. Pistorius sẽ phải báo cáo với viên chức này nếu ông ta tìm việc làm hoặc chuyển đến địa chỉ mới.

Gia đình Steenkamp nói rằng Pistorius cũng sẽ phải tiếp tục trị liệu về kiểm soát cơn giận và tham gia các buổi trị liệu về bạo lực trên cơ sở giới tính như một phần trong điều kiện đối với ông ta về tha tù và chuyển sang quản chế.

Bà June Steenkamp bày tỏ rằng các điều kiện do hội đồng tha tù đưa ra đã khẳng định niềm tin của bà vào hệ thống tư pháp Nam Phi khi họ phát đi thông điệp rõ ràng rằng bạo lực trên cơ sở giới bị xử lý nghiêm túc.

Tuy nhiên, một tổ chức nữ quyền địa phương nói ở thời điểm một ngày trước khi Pistorius được thả ra rằng ông ta lẽ ra phải thụ án đầy đủ ở trong tù.

Pistorius từng là nhân vật được yêu mến trong thế giới thể thao và là tiếng nói tiên phong vì quyền lợi của các vận động viên khuyết tật, ông đã đấu tranh để họ được phép thi đấu với những người khỏe mạnh bình thường khác tại các sự kiện thể thao lớn.

Vào tháng 8/2012, vài tháng trước khi bắn bạn gái, Pistorius đã trở thành người cụt cả hai chân đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội London, ở đó, ông lọt vào vòng bán kết cuộc thi chạy 400 mét.

Ông đã giành được 2 huy chương vàng trong thi đấu Paralympic.


************

rfa.org

Bộ Nội vụ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ chùa Ba Vàng, tránh để tiền lệ

2024.01.05

Bộ Nội vụ có các cuộc họp với các cơ quan chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý vụ việc chùa Ba Vàng trưng bày "xá lợi tóc Phật" tự chuyển động gây xôn xao dư luận.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận và thống nhất với các ý kiến phát biểu tại cuộc họp về việc cần phải xem xét để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động của chùa Ba Vàng bị cho là đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của Nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng.

Theo báo điện tử Vietnamnet, thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan phối hợp trao đổi thông tin, căn cứ theo quy định pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất quan điểm cần xử lý sớm, dứt điểm, không để tạo tiền lệ, không để ảnh hưởng tới chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn sự ổn định xã hội.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng, cần xem xét những hoạt động thời gian qua của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh, không để ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Thắng cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh hoạt động trong toàn Giáo hội, đảm bảo đúng chính pháp của Đức Phật, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Hôm 4/1, Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Ông Thích Trúc Thái Minh cũng đã sám hối trước chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và được chấp nhận.


************

voatiengviet.com

Nepal tạm dừng cấp phép đi làm việc ở Nga, Ukraine sau khi binh sĩ thiệt mạng

Reuters

Nepal vừa ngừng cấp giấy phép cho công dân của nước này đi làm việc ở Nga và Ukraine cho đến khi có thông báo mới, một quan chức cho biết hôm thứ Sáu 5/1, sau khi ít nhất 10 binh sĩ Nepal thiệt mạng trong khi phục vụ cho quân đội Nga.

Nepal đã yêu cầu Nga không tuyển mộ công dân của Nepal vào quân đội Nga và ngay lập tức đưa toàn bộ binh sĩ Nepal trở lại quốc gia ở dãy Himalaya cũng như bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng.

Chính phủ Nepal cho hay ước tính có tới 200 công dân Nepal đang làm việc trong quân đội Nga và Ngoại trưởng N.P. Saud nói với hãng thông tấn nhà nước RSS rằng khoảng 100 người Nepal được cho là đang mất tích.

Những người lính Nepal, được gọi là Gurkhas, nổi tiếng với lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu, đã phục vụ trong quân đội Anh và Ấn Độ sau khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947 theo thỏa thuận giữa ba nước. Không có thỏa thuận như vậy với Nga.

Kabiraj Upreti, giám đốc bộ phận lao động ở nước ngoài nói rằng quyết định tạm thời ngừng cấp giấy phép đi lao động ở Nga và Ukraine là nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại nhân mạng và sẽ có hiệu lực cho đến khi có các sắc lệnh tiếp theo.

Ông nói: “Điều này là vì sự an toàn của công dân chúng ta”.

Người lao động Nepal đi sang nước khác làm việc phải có giấy phép lao động của chính phủ mới được nhận công việc dân sự ở nước ngoài, có như vậy họ mới được nhà nước trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp hoặc được cấp khoản bồi thường cho gia đình họ trong trường hợp tử vong.

Hàng triệu công dân Nepal được tuyển dụng vào các công việc dân sự, chủ yếu là lao động trong các ngành công nghiệp và công trường xây dựng ở Hàn Quốc, Malaysia và Trung Đông.

Cảnh sát ở Nepal đã bắt giữ 10 người hồi tháng trước với cáo buộc rằng họ đã tuyển mộ bất hợp pháp những thanh niên thất nghiệp vào quân đội Nga sau khi thu những khoản tiền lớn để xin thị thực du lịch.

Nga đã xâm lược nước láng giềng Ukraine hồi tháng 2/2022 và hai nước đã tham chiến kể từ đó. Moscow gọi hành động của họ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 800 người Nepal đã được cấp giấy phép lao động trong các công việc phi quân sự ở Nga trong hai năm qua. Hiện không có ngay số liệu nào về người lao động Nepal ở Ukraine.

Đại sứ quán Nga ở Kathmandu không trả lời khi Reuters đề nghị bình luận.


**************

voatiengviet.com

Trại tị nạn Việt Nam ở đảo Galang trước đây có thể là địa điểm cho người Rohingya ngày nay?

VOA

Những ngọn cây đung đưa khi một cơn gió mạnh quét qua. Những chiếc lá đang xào xạc. Một đàn khỉ hoang sống động tụ tập giữa con đường trải nhựa gồ ghề với những bụi cây hai bên. Cảnh tượng này chào đón du khách khi họ tiếp cận trại tị nạn người Việt Nam cư ngụ ngày xưa, ở đảo Galang, Batam, thuộc tỉnh Riau Islands của Indonesia.

Trước đây, Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã cho khoảng 250.000 người tị nạn Việt Nam và khoảng 5.000 người tị nạn Campuchia tạm trú trong trại được trang bị tốt này. Những người tị nạn Việt Nam chạy khỏi đất nước sau khi kết thúc cuộc chiến năm 1975, được gọi là ‘thuyền nhân’, sinh sống ở đảo Galang từ năm 1979 đến năm 1996.

Sống hài hòa với cư dân địa phương

Ông Abunawas Tanawolo là nhân chứng sống cho lịch sử đưa người tị nạn Việt Nam lên đảo Galang. Với VOA, ông kể lại kỷ niệm lần đầu đặt chân lên đảo Galang khi mới 5 tuổi vào năm 1980.

Ông Abunawas Tanawolo sống trên đảo này từ lúc 5 tuổi. Ông kể: Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn Việt Nam còn có những tác động tích cực khác, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hàng hóa đôi bên cùng có lợi.

Ông Abunawas Tanawolo sống trên đảo này từ lúc 5 tuổi. Ông kể: Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn Việt Nam còn có những tác động tích cực khác, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hàng hóa đôi bên cùng có lợi.

Ông Abunawas nhớ rất rõ những kỷ niệm ngọt ngào trong thời gian người dân Việt Nam sống trong trại trên đảo Galang, nơi người dân địa phương chung sống hòa thuận với người tị nạn.

“Ở đây, với sự hiện diện của người tị nạn Việt Nam, cộng đồng cảm thấy được hỗ trợ cả về kinh tế lẫn chăm sóc y tế. Chúng tôi không phải trả tiền điều trị y tế”, ông Abunawas nói khi được đài VOA phỏng vấn hôm thứ Năm (21/12).

Theo ông Abunawas, lợi ích không dừng lại ở đó. Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn Việt Nam còn có những tác động tích cực khác, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hàng hóa đôi bên cùng có lợi.

“Cộng đồng địa phương có thể thu hoạch được cá hoặc rất nhiều rau quả và chúng tôi có thể bán cho họ. Họ có thể nhận được lượng gạo dư thừa và bán cho chúng tôi. Họ thậm chí còn cho nhiều hơn, đặc biệt là khi họ biết chúng tôi”, ông Abunawas hồi tưởng.

Trong thời gian đó, người Việt Nam sinh hoạt bình thường, bao gồm buôn bán và trồng trọt trong trại tị nạn.

Dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, ông Abunawas vẫn nhớ rõ những kỷ niệm về thời gian cùng sống với người dân Việt Nam trên đảo Galang. Đối với người đàn ông có gia đình đến từ Flores ở miền Đông Indonesia, thời kỳ người Việt tị nạn trên đảo Galang tượng trưng cho một lịch sử ngọt ngào không thể lặp lại. Không có gì ngạc nhiên khi ông Abunawas nói tiếng Việt thành thạo.

Bệnh viện cũ của trại tị nạn Việt Nam trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Bệnh viện cũ của trại tị nạn Việt Nam trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

“Theo thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể giao tiếp được với người Việt Nam. Tôi sống trong doanh trại người Việt hàng ngày. Thậm chí tôi còn được một gia đình Việt Nam tị nạn nhận làm con nuôi”, ông tiết lộ.

Vẫn hài hòa bất chấp sự khác biệt

Ngày nay, cuộc sống ngày xưa của người Việt tị nạn đã trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử đảo Galang. Những dấu tích còn sót lại của người Việt còn tồn tại trong trại bao gồm các bệnh viện cũ, đồ trang trí cũ, doanh trại, chùa Quan Âm Tự, Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm và mộ của 503 người tị nạn Việt Nam ở nơi có tên “Nghĩa Trang”.

Ông Abunawas nói: “Ở đây từng có cửa hàng, quán cà phê, chợ và rạp chiếu phim.”

"Tạ Ơn Đức Mẹ", Galang, Batam, Quần đảo Riau. (VOA/Anugrah Andriansyah)

"Tạ Ơn Đức Mẹ", Galang, Batam, Quần đảo Riau. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Bất chấp hoàn cảnh và văn hóa khác nhau giữa người tị nạn Việt Nam và cộng đồng địa phương trên đảo Galang, xung đột hay đụng độ chưa bao giờ xảy ra vào thời điểm đó.

Dù những người tị nạn đã ra đi từ lâu nhưng tinh thần bao dung dường như vẫn còn đọng lại ở đảo Galang.

“Cho đến bây giờ, chúng tôi ở đây vô cùng đoàn kết. Khi một người Hồi giáo qua đời, người Công giáo giúp đào mộ. Tương tự, khi một người Công giáo qua đời, người Hồi giáo cũng giúp đỡ, thậm chí còn khiêng quan tài. Chúng tôi vẫn duy trì nét văn hóa đó cho đến tận bây giờ,” ông Abunawas nói.

Ông Abunawas, người cũng là nhân viên bảo vệ cho trại tị nạn Việt Nam trước đây, cho biết cao điểm của việc hồi hương thuyền nhân là vào năm 1996.

Dù thời gian đã trôi qua rất nhiều nhưng cho đến ngày nay, nhiều người Việt tị nạn vẫn quay trở lại vùng đất này để đoàn tụ hoặc thăm viếng hoài niệm. Ông Abunawas nói: “Họ thường quay lại đây. Họ gọi cho tôi. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Indonesia”.

Tại sao đảo Galang được chọn

Ông Dedi Arman, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khu vực thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN), giải thích rằng những người tị nạn Việt Nam khi đó đến từ Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên họ vào Indonesia thông qua Tanjungpinang, Natuna, Tarempa và Anambas, tất cả đều thuộc tỉnh Riau Islands.

Ông nói với VOA: “Tại sao lại là đảo Galang? Bởi vì đảo Galang có vị trí chiến lược”.

Nơi chôn cất 503 người tị nạn Việt Nam trong nghĩa trang trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Nơi chôn cất 503 người tị nạn Việt Nam trong nghĩa trang trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Ông Dedi giải thích rằng đảo Galang được chọn làm nơi trú ẩn cho người tị nạn Việt Nam vì vào thời điểm đó, nơi đây có dân số thưa thớt. Điều này ít nhất có thể ngăn ngừa và giảm thiểu xung đột với cộng đồng địa phương.

​Ông Dedi giải thích: “Năm 1979, đảo Galang bắt đầu là nơi dành cho những người tị nạn Việt Nam. Từ năm 1979 đến 1996, đảo Galang đã trở thành một anh hùng nhân đạo trên thế giới. Những người tị nạn Việt Nam được đối xử rất nhân đạo trong thời gian họ ở đảo Galang”.

Giờ đây, trại tị nạn Việt Nam trước đây đã biến thành một địa điểm du lịch lịch sử ở thành phố Batam. Tại trại tị nạn Việt Nam trước đây, du khách có thể tận mắt chứng kiến sự đóng góp của Indonesia trong việc giúp đỡ người tị nạn trên thế giới mặc dù nước này không phải là thành viên của Công ước Tị nạn năm 1951.

Hiện nay, chính phủ Indonesia đang đưa ra ý tưởng biến trại Việt Nam cũ này làm nơi trú ẩn cho người tị nạn Rohingya. Tuy nhiên, một số cư dân đảo Galang và khu vực xung quanh đã công khai bác bỏ đề nghị này.

(Bài viết nguyên thuỷ của phóng viên Anugrah Andriansyah, ban VOA Indonesian. Chuyển ngữ: Hà Vũ, VOA Tiếng Việt)


***********

Tin tức thế giới 6-1: Lãnh đạo Triều Tiên chia buồn với Iran, Nhật Bản; IS ở Afghanistan đánh Iran

NGUYÊN HẠNH

* Thiệt hại quy ra bằng tiền bảo hiểm ở Nhật chủ yếu từ tài sản cư dân
Căn cứ Mỹ ở miền bắc Iraq lại bị drone tấn công 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kong Un - Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kong Un - Ảnh: AFP

Ông Kim Jong Un gửi thông điệp chia buồn tới Iran, Nhật Bản

Theo Hãng tin KCNA, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp chia buồn tới các nhà lãnh đạo Iran và Nhật Bản trong ngày 6-1, sau khi hai nước lần lượt hứng chịu tai họa.

Hai vụ nổ bom tự sát ở Iran do thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện đã giết chết gần 100 người trong ngày 3-1, trong khi số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản vào ngày đầu năm mới cũng gần 100 người.

Theo KCNA, ông Kim bày tỏ lời chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio với hy vọng các khu vực bị ảnh hưởng sẽ sớm khôi phục lại sự ổn định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sự cảm thông với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và tái khẳng định lập trường của Triều Tiên trong việc "phản đối mọi hình thức khủng bố".

* Iran bắt 11 nghi phạm vụ đánh bom

Ngày 5-1, chính quyền Iran cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ 11 người bị tình nghi liên quan đến hai vụ đánh bom khiến gần 100 người thiệt mạng ở Kerman, đông nam Iran.

Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hôm 3-1 trên tại Iran.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tình báo Iran tuyên bố lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người vì hỗ trợ hai kẻ đánh bom liều chết ở Kerman và 9 người ở các vùng khác của Iran bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Cảnh đưa tang một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kép tại lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, thủ đô Tehran, Iran, ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Cảnh đưa tang một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kép tại lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, thủ đô Tehran, Iran, ngày 5-1 - Ảnh: AFP

* Tình báo Mỹ: Chi nhánh Afghanistan của IS đứng sau vụ đánh bom tự sát ở Iran

Ngày 5-1, hai nguồn tin quen thuộc với giới tình báo nói với Hãng tin Reuters rằng các thông tin liên lạc mà Mỹ thu thập được đã xác nhận rằng chi nhánh của IS tại Afghanistan đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran.

Một nguồn tin cho biết: "Thông tin tình báo rất rõ ràng và không thể chối cãi".

Nguồn tin đó và một người thứ hai cũng nói rằng thông tin tình báo bao gồm các hoạt động can thiệp liên lạc mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

* Động đất Nhật Bản ước tính khiến công ty bảo hiểm tốn 6,4 tỉ USD

Theo ước tính từ công ty mô hình hóa thảm họa Karen Clark & Co (KCC) có trụ sở tại Mỹ, thiệt hại được bảo hiểm từ trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản có thể lên tới 6,4 tỉ USD.

Theo KCC, thiệt hại từ tài sản dân cư chiếm hơn 2/3 tổng thiệt hại trên, bởi hầu hết các tòa nhà thương mại và công nghiệp ở các thành phố bị ảnh hưởng đều có khả năng chống địa chấn tốt hơn.

Trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto phía tây Nhật Bản vào chiều ngày đầu năm mới, san phẳng nhà cửa và chia cắt các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa.

* Drone tấn công căn cứ Mỹ ở miền bắc Iraq

Cơ quan chống khủng bố của người Kurd ở Iraq cho biết một máy bay không người lái (drone) có vũ trang đã tấn công căn cứ không quân al-Harir của Iraq, nơi lực lượng Mỹ và quốc tế đóng quân, vào ngày 5-1.

Tuyên bố của cơ quan trên không nêu rõ liệu cuộc tấn công có gây thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng hay không.

Ngoài ra, một nhóm có tên là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Các thành viên của lực lượng an ninh Iraq đứng gác trên xe bọc thép ở Baghdad vào ngày 4-1 - Ảnh: AFP

Các thành viên của lực lượng an ninh Iraq đứng gác trên xe bọc thép ở Baghdad vào ngày 4-1 - Ảnh: AFP

Iraq chuẩn bị ngừng sứ mệnh của liên minh do Mỹ dẫn đầu

Ngày 5-1, Văn phòng Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cho biết Chính phủ Iraq đang bắt đầu quá trình chấm dứt liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq.

Theo Reuters, Mỹ hiện có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương đang cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của IS. 

Tổ chức này vốn đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của cả hai nước vào năm 2014 trước khi bị đánh bại.

Phiến quân Myanmar giành quyền kiểm soát thị trấn trọng điểm gần biên giới Trung Quốc

Một nhóm liên minh phiến quân Myanmar thông báo đã giành được quyền kiểm soát một thị trấn trọng điểm dọc biên giới phía bắc với Trung Quốc của Myanmar, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với quân chính quyền.

Theo Reuters, nhóm phiến quân tên "Liên minh ba anh em" cho biết họ đã chiếm thị trấn Laukkai sau khi trụ sở quân sự khu vực đặt tại đó đầu hàng.

Cầu nguyện

Ông bà Dan và Kathy Pratt ôm nhau trong buổi cầu nguyện sau vụ xả súng tại trường trung học Perry ở thành phố Perry, bang Iowa, Mỹ, ngày 4-1 - Ảnh: REUTERS

Ông bà Dan và Kathy Pratt ôm nhau trong buổi cầu nguyện sau vụ xả súng tại Trường trung học Perry ở thành phố Perry, bang Iowa, Mỹ, ngày 4-1 - Ảnh: REUTERS


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 06-01 -2024:

xxx

HoaLuc 7
**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Tổng tống Pháp chủ trì tang lễ của chính trị gia Jacques Delors. Tang lễ của cựu chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jacques Delors bắt đầu vào lúc 10 giờ (giờ GMT) ngày 05/01/2024 tại điện Invalides ở thủ đô Paris, với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Viktor Orban, thủ tướng Hungary. Được coi là cha đẻ của đồng euro, chính trị gia Delors qua đời vào ngày 27/12/2023, thọ 98 tuổi. Tại buổi lễ, tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh đến tài năng của Jacques Delors, được coi là « nhà hòa giải », vạch ra « con đường nhân văn, con đường của châu Âu ».

(Reuters) – Biển Đông : Philippines sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines, trong phát biểu hôm 05/01/2024, còn tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình. Nhận xét này của ông Eduardo Ano đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc gọi cuộc tập trận mới đây giữa Mỹ và Philippines ở Biển Đông là hành động « khiêu khích »« vô trách nhiệm ». Quân đội Philippines cho biết thêm là hai tầu hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tầu Mỹ và Philippines thao dợt tuần tra chung.

(AFP) – Miến Điện dẫn độ hơn 40.000 người Trung Quốc về nước vào năm 2023 vì tình nghi tham gia vào đường dây lừa đảo. Kênh truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết thông tin trên ngày 05/01/2024. Các nhóm tội phạm này thường hoạt động gần vùng biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện, để lừa đảo người dân Trung Quốc sinh sống tại Hoa lục, qua điện thoại hoặc qua internet. Tháng 08/2023, Liên Hiệp Quốc ước tính có ít nhất 120.000 người bị cưỡng bức đến Miến Điện làm việc tại các trung tâm lừa đảo này. 

(AP) – Nga cấp quốc tịch cho người nước ngoài phục vụ trong quân đội. Ngày 04/01/2024, tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép những người nước ngoài gia nhập quân đội Nga kể từ đầu « chiến dịch quân sự đặc biệt » ở Ukraina tháng 02/2022, có thể xin quốc tịch Nga. Các binh sĩ này phải nộp giấy tờ chứng minh là đã nhập ngũ ít nhất một năm. Theo nghị định này, không chỉ những người lính mà cả vợ chồng con cái họ, cũng có thể làm đơn xin nhập quốc tịch nhanh chóng.

(AFP) – Tesla phải thu hồi 1,6 triệu chiếc xe điện tại Trung Quốc để cập nhật phần mềm. Ngày 05/01/2023, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết lệnh thu hồi liên quan đến các xe được sản xuất từ năm 2014 và 2023, gồm các mẫu Model S, X, Y, 3. Tổng cộng hơn 1,6 triệu chiếc được cho là « có rủi ro đối với sức khỏe » và cần được cập nhật phần mềm. Vào tháng 12/2023, tại Hoa Kỳ, Tesla đã phải thu hồi hơn 2 triệu chiếc xe điện vì rủi ro liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe.

(AFP) – Pháp : Vùng Pas-de-Calais dỡ báo động đỏ sau nhiều ngày ngập lụt. Sáng 05/01/2023, cơ quan chuyên dự báo ngập lụt Vigicrues của Pháp đã thông báo dỡ báo động đỏ ở vùng Pas-de-Calais, miền bắc nước Pháp, sau các trận mưa lớn từ nhiều ngày qua, gây ngập lụt, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Mực nước đã rút xuống nhưng cơ quan này vẫn duy trì báo động vàng tại khu vực này. Các máy bơm nước được gửi từ Hà Lan, CH Séc và Slovakia trong khuôn khổ cơ chế bảo hộ dân sự của Liên Hiệp Châu, bắt đầu hoạt động từ hôm nay.

(RFI) – Bắc Âu hứng chịu đợt lạnh kỷ lục. Tại các nước Thụy Điển, Đan Mạch hay Phần Lan, nhiệt độ xuống thấp chưa từng có từ năm 1999 từ gần -30° đến hơn -40°C. Tại Thụy Điển, lần đầu tiên từ năm 1999, nhiệt kế chỉ ở mức -43,6°C. Ở Phần Lan, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn -40°C. Tuyết rơi dầy đặc làm giao thông bị đình trệ và một số nơi bị mất điện.  

(AFP) – Barbie Oppenheimer chiếm ưu thế trong đêm trao giải Golden Globes. Các nhà tổ chức giải thưởng Golden Globes phiên bản mới kỳ vọng nhiều vào hai bộ phim ăn khách nhất trong mùa hè 2023 : Barbie Oppenheimer. Chỉ riêng hai bộ phim này đã chiếm hết 17 đề cử giải thưởng. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra Chủ Nhật 07/01/2024 tại Beverly Hill, từ 17 giờ.  


************

rfi.fr

Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết một cuộc điều tra nhắm vào Đệ nhất phu nhân

Chi Phương

Trong lúc tình hình địa chính trị căng thẳng với láng giềng phương bắc, hôm nay, 05/01/2023, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã dùng quyền phủ quyết của mình để phản đối Quốc Hội mở các điều tra đặc biệt, một trong số đó liên quan đến cáo buộc « thao túng giá cổ phiếu » của vợ tổng thống, bà Kim Keon Hee.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Trong cuộc họp báo hôm nay, đại diện văn phòng tổng thống Hàn Quốc Lee Kwan-sup cho biết, hai nghị quyết mà Quốc Hội nước này đã thông qua nhằm mở hai cuộc điều tra đặc biệt « có nhiều vấn đề », « không tôn trọng quy định của Hiến Pháp », « vi phạm nhân quyền của những người liên quan », với « mục đích làm sai lệch dư luận trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp ».  

Theo Yohap, cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, cáo buộc bà Kim Keon Hee đã làm rò rỉ thông tin nội bộ, từ năm 2010-2011, để làm tăng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nhà nhập khẩu xe hơi từ thương hiệu Đức BMW. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho rằng vụ án này xảy ra cách nay 12 năm, trước khi ông Yoon kết hôn với bà Kim. Vụ án này kéo dài hai năm và không đưa ra cáo trạng nào chống lại bà Kim Keon Hee, và đã khép lại dưới chính quyền tổng thống Moon Jae-in. 

Ngoài ra, Quốc Hội cũng đã yêu cầu mở một cuộc điều tra khác liên quan đến 6 người, bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ won (3,48 tỷ euro) trong khuôn khổ một dự án phát triển đô thị ở Seongnam, ngoại ô thủ đô Seoul. Theo văn phòng tổng thống, cuộc điều tra của Quốc Hội lại nhắm vào 6 người thân cận với tổng thống Yoon, trái ngược với các cuộc điều tra khác do viện Công Tố thực hiện, vốn liên quan chủ yếu đến Lee Jae-myung, chủ tịch đảng Dân Chủ. Do vậy, văn phòng tổng thống cho rằng cuộc điều tra này là để bảo vệ Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng đối lập.  


***********

rfa.org

Các nhóm nhân quyền quốc tế tố cáo Việt Nam vi phạm Công ước quốc tế lên Liên Hiệp Quốc

2024.01.05

Một báo cáo của hai tổ chức nhân quyền quốc tế vừa được gửi đến Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5/1/2023, tố cáo Hà Nội vi phạm một loạt các điều trong Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Bản đệ trình do Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (VCHR) và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) gửi đến Ủy ban Nhân quyền LHQ là “một đóng góp cho “Danh sách các vấn đề” sẽ được Ủy ban Nhân quyền LHQ thông qua tại phiên họp thứ 140 tại Geneva vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.” - thông cáo báo chí của hai tổ chức này cho biết.

Cũng theo thông cáo báo chí, Ủy ban Nhân quyền LHQ sẽ “chuyển những vấn đề và quan tâm chính yếu trong danh sách ấy tới nhà cầm quyền Việt Nam, buộc chính quyền Hà nội  phải trả lời họ trước khi Ủy ban Nhân quyền LHQ xem xét Báo cáo Định kỳ lần Thứ tư về việc thực hiện ICCPR, kỳ hạn của ngày xem xét Báo cáo hiện chưa được ấn định.”

Theo bản đệ trình, Hà Nội bị tố cáo đã vi phạm tám điều trong Công ước, bao gồm các điều về thực hiện Công ước ở cấp quốc gia, án tử hình, tra tấn, điều kiện giam giữ, các phiên toà công bằng, quyền tự do bày tỏ ý kiến, quyền tự do lập hội.

Báo cáo của VCHR và FIDH “nêu lên quan ngại về việc giam giữ tùy tiện những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu, các nhà báo, và thành viên của các cộng đồng tôn giáo không được công nhận.”

Báo cáo cũng đặt câu hỏi về việc Việt Nam không công bố số liệu thi hành án tử hình và coi đây là bí mật quốc gia. Báo cáo trích dẫn thông tin từ Chính phủ Việt Nam cho biết các án tử hình đã gia tăng hơn 34% trong năm 2020 với con số là thêm 440 trường hợp nữa bị kết án tử hình trong năm này so với năm trước đó. Báo cáo cũng nhắc đến trường hợp tử tù Lê Văn Mạnh - người đã kêu oan trong nhiều năm nhưng vẫn bị thi hành án tử hình vào tháng 9 năm ngoái.

Báo cáo cũng nhắc đến các trường hợp tù nhân lương tâm bị tra tấn và đối xử tàn tệ trong tù, điều kiện giam giữ khắc nghiệt dưới tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế, tù nhân lương tâm bị bệnh nhưng không được điều trị kịp thời khiến sức khoẻ kiệt quệ như trường hợp của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gần đây.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948-2023), Chính phủ Việt Nam đã gửi một văn bản với tám cam kết tới Ban thư ký Sáng kiến Nhân quyền 75 (Human Rights 75 Secretariat) của Liên Hiệp quốc, cam kết sẽ cải thiện hồ sơ nhân quyền và một số lĩnh vực khác với hạn thực hiện vào năm 2099.

Các cam kết bao gồm tăng cường nhà nước pháp quyền; bảo đảm tốt hơn tất cả các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị; thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó ưu tiên giảm nghèo đa chiều, giảm thiểu bất bình đẳng, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường giáo dục về quyền con người, không bỏ ai ở lại phía sau… 


***********

voatiengviet.com

Cựu vô địch Paralympic, Pistorius, ra tù, 11 năm sau vụ sát hại bạn gái

Reuters

Cựu ngôi sao Paralympic Nam Phi Oscar Pistorius được tha tù hôm 5/1 và chuyển sang biện pháp quản chế, ở thời điểm gần được 11 năm sau vụ ông này sát hại bạn gái Reeva Steenkamp, là tội ác gây chấn động một quốc gia vốn không xa lạ gì với nạn bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Pistorius - có biệt danh là "Blade Runner" vì dùng đôi chân giả bằng sợi carbon - đã bắn chết người mẫu 29 tuổi Steenkamp qua cánh cửa phòng tắm bị khóa vào Ngày lễ tình nhân năm 2013.

Ông ta nhiều lần nói rằng đã tưởng lầm Steenkamp là một kẻ đột nhập khi ông ta bắn 4 phát súng vào phòng tắm tại nhà của mình ở Pretoria và ông ta đã nhiều lần nộp đơn kháng cáo về bản án của mình dựa vào lập luận đó.

Trong một tuyên bố được luật sư của gia đình Steenkamp đưa ra hôm 5/1, mẹ của Reeva là June nói: "Không bao giờ có thể có công lý nếu người thân của quý vị không bao giờ quay trở lại và không có khoảng thời gian thụ án nào sẽ mang Reeva trở lại được".

Vẫn bà June Steenkamp nói: “Chúng tôi, những người còn sống, là những người phải chịu án chung thân”, đồng thời bà nói rằng mong muốn duy nhất của bà là được sống yên bình sau khi Pistorius được tha tù.

Pistorius, giờ đây 37 tuổi, đã phải ngồi tù khoảng 8 năm rưỡi cũng như đã bị quản thúc tại gia trong 7 tháng trước khi bị kết án vì tội giết người. Hội đồng duyệt giảm án hồi tháng 11 đã xác định rằng ông ta có thể được trả tự do sau khi thụ án được hơn một nửa thời hạn tù.

Cơ quan cải huấn Nam Phi cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng Pistorius đã trở thành "đối tượng quản chế, có hiệu lực từ ngày 5/1/2024" và hiện đang ở nhà mà không nêu rõ đó là đâu.

Một viên chức quản chế sẽ theo dõi ông ta cho đến khi bản án của ông ta mãn hạn vào tháng 12/2029. Pistorius sẽ phải báo cáo với viên chức này nếu ông ta tìm việc làm hoặc chuyển đến địa chỉ mới.

Gia đình Steenkamp nói rằng Pistorius cũng sẽ phải tiếp tục trị liệu về kiểm soát cơn giận và tham gia các buổi trị liệu về bạo lực trên cơ sở giới tính như một phần trong điều kiện đối với ông ta về tha tù và chuyển sang quản chế.

Bà June Steenkamp bày tỏ rằng các điều kiện do hội đồng tha tù đưa ra đã khẳng định niềm tin của bà vào hệ thống tư pháp Nam Phi khi họ phát đi thông điệp rõ ràng rằng bạo lực trên cơ sở giới bị xử lý nghiêm túc.

Tuy nhiên, một tổ chức nữ quyền địa phương nói ở thời điểm một ngày trước khi Pistorius được thả ra rằng ông ta lẽ ra phải thụ án đầy đủ ở trong tù.

Pistorius từng là nhân vật được yêu mến trong thế giới thể thao và là tiếng nói tiên phong vì quyền lợi của các vận động viên khuyết tật, ông đã đấu tranh để họ được phép thi đấu với những người khỏe mạnh bình thường khác tại các sự kiện thể thao lớn.

Vào tháng 8/2012, vài tháng trước khi bắn bạn gái, Pistorius đã trở thành người cụt cả hai chân đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội London, ở đó, ông lọt vào vòng bán kết cuộc thi chạy 400 mét.

Ông đã giành được 2 huy chương vàng trong thi đấu Paralympic.


************

rfa.org

Bộ Nội vụ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ chùa Ba Vàng, tránh để tiền lệ

2024.01.05

Bộ Nội vụ có các cuộc họp với các cơ quan chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý vụ việc chùa Ba Vàng trưng bày "xá lợi tóc Phật" tự chuyển động gây xôn xao dư luận.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận và thống nhất với các ý kiến phát biểu tại cuộc họp về việc cần phải xem xét để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động của chùa Ba Vàng bị cho là đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của Nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng.

Theo báo điện tử Vietnamnet, thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan phối hợp trao đổi thông tin, căn cứ theo quy định pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất quan điểm cần xử lý sớm, dứt điểm, không để tạo tiền lệ, không để ảnh hưởng tới chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn sự ổn định xã hội.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng, cần xem xét những hoạt động thời gian qua của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh, không để ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Thắng cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh hoạt động trong toàn Giáo hội, đảm bảo đúng chính pháp của Đức Phật, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Hôm 4/1, Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Ông Thích Trúc Thái Minh cũng đã sám hối trước chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và được chấp nhận.


************

voatiengviet.com

Nepal tạm dừng cấp phép đi làm việc ở Nga, Ukraine sau khi binh sĩ thiệt mạng

Reuters

Nepal vừa ngừng cấp giấy phép cho công dân của nước này đi làm việc ở Nga và Ukraine cho đến khi có thông báo mới, một quan chức cho biết hôm thứ Sáu 5/1, sau khi ít nhất 10 binh sĩ Nepal thiệt mạng trong khi phục vụ cho quân đội Nga.

Nepal đã yêu cầu Nga không tuyển mộ công dân của Nepal vào quân đội Nga và ngay lập tức đưa toàn bộ binh sĩ Nepal trở lại quốc gia ở dãy Himalaya cũng như bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng.

Chính phủ Nepal cho hay ước tính có tới 200 công dân Nepal đang làm việc trong quân đội Nga và Ngoại trưởng N.P. Saud nói với hãng thông tấn nhà nước RSS rằng khoảng 100 người Nepal được cho là đang mất tích.

Những người lính Nepal, được gọi là Gurkhas, nổi tiếng với lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu, đã phục vụ trong quân đội Anh và Ấn Độ sau khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947 theo thỏa thuận giữa ba nước. Không có thỏa thuận như vậy với Nga.

Kabiraj Upreti, giám đốc bộ phận lao động ở nước ngoài nói rằng quyết định tạm thời ngừng cấp giấy phép đi lao động ở Nga và Ukraine là nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại nhân mạng và sẽ có hiệu lực cho đến khi có các sắc lệnh tiếp theo.

Ông nói: “Điều này là vì sự an toàn của công dân chúng ta”.

Người lao động Nepal đi sang nước khác làm việc phải có giấy phép lao động của chính phủ mới được nhận công việc dân sự ở nước ngoài, có như vậy họ mới được nhà nước trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp hoặc được cấp khoản bồi thường cho gia đình họ trong trường hợp tử vong.

Hàng triệu công dân Nepal được tuyển dụng vào các công việc dân sự, chủ yếu là lao động trong các ngành công nghiệp và công trường xây dựng ở Hàn Quốc, Malaysia và Trung Đông.

Cảnh sát ở Nepal đã bắt giữ 10 người hồi tháng trước với cáo buộc rằng họ đã tuyển mộ bất hợp pháp những thanh niên thất nghiệp vào quân đội Nga sau khi thu những khoản tiền lớn để xin thị thực du lịch.

Nga đã xâm lược nước láng giềng Ukraine hồi tháng 2/2022 và hai nước đã tham chiến kể từ đó. Moscow gọi hành động của họ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 800 người Nepal đã được cấp giấy phép lao động trong các công việc phi quân sự ở Nga trong hai năm qua. Hiện không có ngay số liệu nào về người lao động Nepal ở Ukraine.

Đại sứ quán Nga ở Kathmandu không trả lời khi Reuters đề nghị bình luận.


**************

voatiengviet.com

Trại tị nạn Việt Nam ở đảo Galang trước đây có thể là địa điểm cho người Rohingya ngày nay?

VOA

Những ngọn cây đung đưa khi một cơn gió mạnh quét qua. Những chiếc lá đang xào xạc. Một đàn khỉ hoang sống động tụ tập giữa con đường trải nhựa gồ ghề với những bụi cây hai bên. Cảnh tượng này chào đón du khách khi họ tiếp cận trại tị nạn người Việt Nam cư ngụ ngày xưa, ở đảo Galang, Batam, thuộc tỉnh Riau Islands của Indonesia.

Trước đây, Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã cho khoảng 250.000 người tị nạn Việt Nam và khoảng 5.000 người tị nạn Campuchia tạm trú trong trại được trang bị tốt này. Những người tị nạn Việt Nam chạy khỏi đất nước sau khi kết thúc cuộc chiến năm 1975, được gọi là ‘thuyền nhân’, sinh sống ở đảo Galang từ năm 1979 đến năm 1996.

Sống hài hòa với cư dân địa phương

Ông Abunawas Tanawolo là nhân chứng sống cho lịch sử đưa người tị nạn Việt Nam lên đảo Galang. Với VOA, ông kể lại kỷ niệm lần đầu đặt chân lên đảo Galang khi mới 5 tuổi vào năm 1980.

Ông Abunawas Tanawolo sống trên đảo này từ lúc 5 tuổi. Ông kể: Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn Việt Nam còn có những tác động tích cực khác, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hàng hóa đôi bên cùng có lợi.

Ông Abunawas Tanawolo sống trên đảo này từ lúc 5 tuổi. Ông kể: Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn Việt Nam còn có những tác động tích cực khác, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hàng hóa đôi bên cùng có lợi.

Ông Abunawas nhớ rất rõ những kỷ niệm ngọt ngào trong thời gian người dân Việt Nam sống trong trại trên đảo Galang, nơi người dân địa phương chung sống hòa thuận với người tị nạn.

“Ở đây, với sự hiện diện của người tị nạn Việt Nam, cộng đồng cảm thấy được hỗ trợ cả về kinh tế lẫn chăm sóc y tế. Chúng tôi không phải trả tiền điều trị y tế”, ông Abunawas nói khi được đài VOA phỏng vấn hôm thứ Năm (21/12).

Theo ông Abunawas, lợi ích không dừng lại ở đó. Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn Việt Nam còn có những tác động tích cực khác, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hàng hóa đôi bên cùng có lợi.

“Cộng đồng địa phương có thể thu hoạch được cá hoặc rất nhiều rau quả và chúng tôi có thể bán cho họ. Họ có thể nhận được lượng gạo dư thừa và bán cho chúng tôi. Họ thậm chí còn cho nhiều hơn, đặc biệt là khi họ biết chúng tôi”, ông Abunawas hồi tưởng.

Trong thời gian đó, người Việt Nam sinh hoạt bình thường, bao gồm buôn bán và trồng trọt trong trại tị nạn.

Dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, ông Abunawas vẫn nhớ rõ những kỷ niệm về thời gian cùng sống với người dân Việt Nam trên đảo Galang. Đối với người đàn ông có gia đình đến từ Flores ở miền Đông Indonesia, thời kỳ người Việt tị nạn trên đảo Galang tượng trưng cho một lịch sử ngọt ngào không thể lặp lại. Không có gì ngạc nhiên khi ông Abunawas nói tiếng Việt thành thạo.

Bệnh viện cũ của trại tị nạn Việt Nam trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Bệnh viện cũ của trại tị nạn Việt Nam trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

“Theo thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể giao tiếp được với người Việt Nam. Tôi sống trong doanh trại người Việt hàng ngày. Thậm chí tôi còn được một gia đình Việt Nam tị nạn nhận làm con nuôi”, ông tiết lộ.

Vẫn hài hòa bất chấp sự khác biệt

Ngày nay, cuộc sống ngày xưa của người Việt tị nạn đã trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử đảo Galang. Những dấu tích còn sót lại của người Việt còn tồn tại trong trại bao gồm các bệnh viện cũ, đồ trang trí cũ, doanh trại, chùa Quan Âm Tự, Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm và mộ của 503 người tị nạn Việt Nam ở nơi có tên “Nghĩa Trang”.

Ông Abunawas nói: “Ở đây từng có cửa hàng, quán cà phê, chợ và rạp chiếu phim.”

"Tạ Ơn Đức Mẹ", Galang, Batam, Quần đảo Riau. (VOA/Anugrah Andriansyah)

"Tạ Ơn Đức Mẹ", Galang, Batam, Quần đảo Riau. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Bất chấp hoàn cảnh và văn hóa khác nhau giữa người tị nạn Việt Nam và cộng đồng địa phương trên đảo Galang, xung đột hay đụng độ chưa bao giờ xảy ra vào thời điểm đó.

Dù những người tị nạn đã ra đi từ lâu nhưng tinh thần bao dung dường như vẫn còn đọng lại ở đảo Galang.

“Cho đến bây giờ, chúng tôi ở đây vô cùng đoàn kết. Khi một người Hồi giáo qua đời, người Công giáo giúp đào mộ. Tương tự, khi một người Công giáo qua đời, người Hồi giáo cũng giúp đỡ, thậm chí còn khiêng quan tài. Chúng tôi vẫn duy trì nét văn hóa đó cho đến tận bây giờ,” ông Abunawas nói.

Ông Abunawas, người cũng là nhân viên bảo vệ cho trại tị nạn Việt Nam trước đây, cho biết cao điểm của việc hồi hương thuyền nhân là vào năm 1996.

Dù thời gian đã trôi qua rất nhiều nhưng cho đến ngày nay, nhiều người Việt tị nạn vẫn quay trở lại vùng đất này để đoàn tụ hoặc thăm viếng hoài niệm. Ông Abunawas nói: “Họ thường quay lại đây. Họ gọi cho tôi. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Indonesia”.

Tại sao đảo Galang được chọn

Ông Dedi Arman, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khu vực thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN), giải thích rằng những người tị nạn Việt Nam khi đó đến từ Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên họ vào Indonesia thông qua Tanjungpinang, Natuna, Tarempa và Anambas, tất cả đều thuộc tỉnh Riau Islands.

Ông nói với VOA: “Tại sao lại là đảo Galang? Bởi vì đảo Galang có vị trí chiến lược”.

Nơi chôn cất 503 người tị nạn Việt Nam trong nghĩa trang trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Nơi chôn cất 503 người tị nạn Việt Nam trong nghĩa trang trên đảo Galang. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Ông Dedi giải thích rằng đảo Galang được chọn làm nơi trú ẩn cho người tị nạn Việt Nam vì vào thời điểm đó, nơi đây có dân số thưa thớt. Điều này ít nhất có thể ngăn ngừa và giảm thiểu xung đột với cộng đồng địa phương.

​Ông Dedi giải thích: “Năm 1979, đảo Galang bắt đầu là nơi dành cho những người tị nạn Việt Nam. Từ năm 1979 đến 1996, đảo Galang đã trở thành một anh hùng nhân đạo trên thế giới. Những người tị nạn Việt Nam được đối xử rất nhân đạo trong thời gian họ ở đảo Galang”.

Giờ đây, trại tị nạn Việt Nam trước đây đã biến thành một địa điểm du lịch lịch sử ở thành phố Batam. Tại trại tị nạn Việt Nam trước đây, du khách có thể tận mắt chứng kiến sự đóng góp của Indonesia trong việc giúp đỡ người tị nạn trên thế giới mặc dù nước này không phải là thành viên của Công ước Tị nạn năm 1951.

Hiện nay, chính phủ Indonesia đang đưa ra ý tưởng biến trại Việt Nam cũ này làm nơi trú ẩn cho người tị nạn Rohingya. Tuy nhiên, một số cư dân đảo Galang và khu vực xung quanh đã công khai bác bỏ đề nghị này.

(Bài viết nguyên thuỷ của phóng viên Anugrah Andriansyah, ban VOA Indonesian. Chuyển ngữ: Hà Vũ, VOA Tiếng Việt)


***********

Tin tức thế giới 6-1: Lãnh đạo Triều Tiên chia buồn với Iran, Nhật Bản; IS ở Afghanistan đánh Iran

NGUYÊN HẠNH

* Thiệt hại quy ra bằng tiền bảo hiểm ở Nhật chủ yếu từ tài sản cư dân
Căn cứ Mỹ ở miền bắc Iraq lại bị drone tấn công 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kong Un - Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kong Un - Ảnh: AFP

Ông Kim Jong Un gửi thông điệp chia buồn tới Iran, Nhật Bản

Theo Hãng tin KCNA, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp chia buồn tới các nhà lãnh đạo Iran và Nhật Bản trong ngày 6-1, sau khi hai nước lần lượt hứng chịu tai họa.

Hai vụ nổ bom tự sát ở Iran do thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện đã giết chết gần 100 người trong ngày 3-1, trong khi số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản vào ngày đầu năm mới cũng gần 100 người.

Theo KCNA, ông Kim bày tỏ lời chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio với hy vọng các khu vực bị ảnh hưởng sẽ sớm khôi phục lại sự ổn định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sự cảm thông với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và tái khẳng định lập trường của Triều Tiên trong việc "phản đối mọi hình thức khủng bố".

* Iran bắt 11 nghi phạm vụ đánh bom

Ngày 5-1, chính quyền Iran cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ 11 người bị tình nghi liên quan đến hai vụ đánh bom khiến gần 100 người thiệt mạng ở Kerman, đông nam Iran.

Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hôm 3-1 trên tại Iran.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tình báo Iran tuyên bố lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người vì hỗ trợ hai kẻ đánh bom liều chết ở Kerman và 9 người ở các vùng khác của Iran bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Cảnh đưa tang một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kép tại lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, thủ đô Tehran, Iran, ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Cảnh đưa tang một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kép tại lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, thủ đô Tehran, Iran, ngày 5-1 - Ảnh: AFP

* Tình báo Mỹ: Chi nhánh Afghanistan của IS đứng sau vụ đánh bom tự sát ở Iran

Ngày 5-1, hai nguồn tin quen thuộc với giới tình báo nói với Hãng tin Reuters rằng các thông tin liên lạc mà Mỹ thu thập được đã xác nhận rằng chi nhánh của IS tại Afghanistan đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran.

Một nguồn tin cho biết: "Thông tin tình báo rất rõ ràng và không thể chối cãi".

Nguồn tin đó và một người thứ hai cũng nói rằng thông tin tình báo bao gồm các hoạt động can thiệp liên lạc mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

* Động đất Nhật Bản ước tính khiến công ty bảo hiểm tốn 6,4 tỉ USD

Theo ước tính từ công ty mô hình hóa thảm họa Karen Clark & Co (KCC) có trụ sở tại Mỹ, thiệt hại được bảo hiểm từ trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản có thể lên tới 6,4 tỉ USD.

Theo KCC, thiệt hại từ tài sản dân cư chiếm hơn 2/3 tổng thiệt hại trên, bởi hầu hết các tòa nhà thương mại và công nghiệp ở các thành phố bị ảnh hưởng đều có khả năng chống địa chấn tốt hơn.

Trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto phía tây Nhật Bản vào chiều ngày đầu năm mới, san phẳng nhà cửa và chia cắt các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa.

* Drone tấn công căn cứ Mỹ ở miền bắc Iraq

Cơ quan chống khủng bố của người Kurd ở Iraq cho biết một máy bay không người lái (drone) có vũ trang đã tấn công căn cứ không quân al-Harir của Iraq, nơi lực lượng Mỹ và quốc tế đóng quân, vào ngày 5-1.

Tuyên bố của cơ quan trên không nêu rõ liệu cuộc tấn công có gây thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng hay không.

Ngoài ra, một nhóm có tên là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Các thành viên của lực lượng an ninh Iraq đứng gác trên xe bọc thép ở Baghdad vào ngày 4-1 - Ảnh: AFP

Các thành viên của lực lượng an ninh Iraq đứng gác trên xe bọc thép ở Baghdad vào ngày 4-1 - Ảnh: AFP

Iraq chuẩn bị ngừng sứ mệnh của liên minh do Mỹ dẫn đầu

Ngày 5-1, Văn phòng Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cho biết Chính phủ Iraq đang bắt đầu quá trình chấm dứt liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq.

Theo Reuters, Mỹ hiện có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương đang cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của IS. 

Tổ chức này vốn đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của cả hai nước vào năm 2014 trước khi bị đánh bại.

Phiến quân Myanmar giành quyền kiểm soát thị trấn trọng điểm gần biên giới Trung Quốc

Một nhóm liên minh phiến quân Myanmar thông báo đã giành được quyền kiểm soát một thị trấn trọng điểm dọc biên giới phía bắc với Trung Quốc của Myanmar, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với quân chính quyền.

Theo Reuters, nhóm phiến quân tên "Liên minh ba anh em" cho biết họ đã chiếm thị trấn Laukkai sau khi trụ sở quân sự khu vực đặt tại đó đầu hàng.

Cầu nguyện

Ông bà Dan và Kathy Pratt ôm nhau trong buổi cầu nguyện sau vụ xả súng tại trường trung học Perry ở thành phố Perry, bang Iowa, Mỹ, ngày 4-1 - Ảnh: REUTERS

Ông bà Dan và Kathy Pratt ôm nhau trong buổi cầu nguyện sau vụ xả súng tại Trường trung học Perry ở thành phố Perry, bang Iowa, Mỹ, ngày 4-1 - Ảnh: REUTERS


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm